Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk về kết quả cuộc đàm phán tại Geneva

Lời dẫn: Ngày 18/4, một số tờ báo ở Việt Nam, ví dụ tờ Người Lao động, căn cứ vào thông tin ở Đài BBC đăng bài "Ukraine: Người ly khai đòi chính phủ từ chức". Đây là thông tin phiến diện, có thể gây hiểu lầm cho bạn đọc Việt Nam. 
Để làm rõ vấn đề này, Google.tienlang đăng Toàn văn Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk bằng tiếng Nga và bản dịch sang tiếng Việt của chúng tôi. Vì trình độ tiếng Nga của chúng tôi còn hạn chế, kính mong các bác Koc Khơ Me, bác Kichbu hay ai đó có thể cung cấp giúp chúng tôi một bản dịch chính xác hơn. Xin cảm ơn!
*****
17 апреля в Женеве состоялась четырехсторонняя встреча с участием Министра иностранных дел России С. Лаврова, Государственного секретаря США Дж. Керри, Верховного Представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности К. Эштон и Министра иностранных дел в правительстве, сформированном ранее в г. Киев А. Дещицей.
По итогу встречи стороны пришли к следующим позициям разрешения ситуации на Украине: все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены; незаконно занятые здания возвращены легитимным владельцам; оккупированные улицы, площади и другие публичные места во всех городах Украины освобождены; должна быть проведена амнистия для всех протестующих за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления.

В этой связи мы рады отметить изменение позиции стран Запада применительно к украинским событиям и поддерживаем их понимание о необходимости разоружения всех националистических вооружённых бандформирований, которые оккупировали административные здания и улицы городов Украины. Мы приветствуем данную позицию, согласно которой руководство киевской хунты в незамедлительном порядке должно сложить с себя все властные полномочия и освободить все здания органов государственного управления в Украине, взятые им незаконным вооруженным путем, и вернуть их прежним владельцам – легитимным представителям украинской государственной власти.

Вместе с тем, мы не рассчитываем не только на выполнение, но даже на имитацию выполнения киевской хунтой этих договоренностей. «Деэскалацию» хунта понимает исключительно как применение военной силы. Так, в день проведения переговоров в повестке дня которых цинично значилось «амнистия всех протестующих» представителями киевской хунты было захвачено ещё несколько десятков новых заложников из числа участников донецкого сопротивления в Мариуполе. Все это заставляет предположить, что никакого освобождения ранее захваченных хунтой лиц не планируется и не произойдет, что делает бессмысленными все достигнутые договоренности. Эти договоренности изначально никто не собирается исполнять. Обращает на себя внимание, что сразу же после переговоров, не дождавшись даже, пока высохнут чернила на подписанных документах, господин А. Дещица фактически дезавуировал их результаты, завив о намерении хунты продолжать применять войска и насилие на Востоке.

Вынуждены констатировать, что наше предупреждение о юридической ничтожности и политической бессмысленности «общеукраинского» диалога без участия законных представителей Востока Украины и Донецкой Народной Республики, к сожалению, полностью оправдалось. Игнорирование воли народа Донбасса привело к закономерному печальному итогу: результаты переговоров нельзя оценить иначе, как набор бессмысленных, малосвязанных и невыполнимых на практике призывов, направленных неизвестно кем, неизвестно кому, подлежащие выполнению в неизвестные сроки и неизвестным образом. В настоящее время они не отражают ни политических реалий, ни новой правовой ситуации, возникшей после провозглашения суверенной Донецкой Народной Республики и на территории ДНР никакой правовой силы не имеют.

Данное официальное заявление МИД ДНР доведено до представителей :

- Государственного Департамента США;
- Министерства Иностранных Дел России;
- Верховного Представителя Евросоюза по иностранным делам К. Эштон.


Министр Иностранных Дел Донецкой Народной Республики - Е. Губарева
18 апреля 2014 года.
Nguồn tại Đây 
=============


TUYÊN BỐ CHÍNH THỨC

của Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk về kết quả cuộc đàm phán tại Geneva ngày 17/4/2014
Ngày 17 tháng 4 tại Geneva đã diễn ra cuộc họp bốn bên với sự tham gia của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry , Đại diện cấp cao EU về Ngoại giao và Chính sách An ninh Catherine Ashton và Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ thành lập trước đó tại Kiev A. Deshchytsa. Kết thúc cuộc họp, các bên đã đi đến thống nhất một số giải pháp để giải quyết tình trạng xung đột hiện nay ở Ukraina: Giải giáp tất cả các nhóm vũ trang bất hợp pháp; Giải phóng những tòa nhà bị chiếm đóng bất hợp pháp để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp; Giải phóng tất cả các đường phố, các quảng trường và các nơi công cộng khác bị chiếm giữ trái phép; Ân xá cho tất cả những người biểu tình, ngoại trừ những người đã phạm tội nghiêm trọng.
Về vấn đề này, chúng tôi
vui mừng nhận thấy sự thay đổi quan trọng trong quan điểm  của các nước phương Tây liên quan đến các sự kiện Ukraina, chúng tôi ủng hộ sự hiểu biết của họ về sự cần thiết phải giải giới tất cả các nhóm vũ trang dân tộc cực đoan, những người chiếm đóng các tòa nhà hành chính và đường phố, quảng trường tại các thành phố Ukraina.

Chúng tôi hoan nghênh quan điểm này, theo đó giới chức cầm quyền ở Kiev cần lập tức tự từ bỏ tất cả các quyền hành nhân danh chính quyền giải phóng  tất cả những tòa nhà chính phủ ở Ukraine bị họ tước đoạt bằng con đường bạo lực vi hiến, và trả lại cho chủ sở hữu trước đây- đại diện hợp pháp của cơ quan nhà nước Ukraina.

Tuy nhiên, thực sự thì chúng tôi cũng không quan tâm lắm tới việc thực hiện hay không thực hiện các cam kết đó của giới chức cầm quyền hiện nay ở Kiep. “Giảm leo thang” theo cách hiểu của giới chức cầm quyền ở Kiep chỉ là các biện pháp sử dụng vũ lực quân sự. Thế nhưng, chính trong ngày đang tiến hành cuộc đàm phán ở Gioneva về chương trình nghị sự có điều khoản về “ân xá cho tất cả những người biểu tình” thì giới chức cầm quyền ra tay mạnh mẽ, bắt giam mới hàng chục người trong số những người tham gia phong tào đấu tranh Donetsk tại TP Mariupol.

Tất cả điều này cho thấy, không có bất cứ sự ân xá nào với những người đã bị bắt giữ trước đây nằm trong kế hoạch của giới chức cầm quyền Kiep. Điều này cũng làm cho những thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán 4 bên trở nên vô nghĩa. Những thỏa thuận này sẽ chẳng có ai thực hiện. Đáng chú ý là ngay lập tức sau khi các cuộc đàm phán kết thúc, thậm chí không phải chờ đợi cho đến khi mực khô trên văn bản ký kết, trên thực tế, ông A. Deshchytsa đã chối bỏ kết quả mà chính ông ta đã ký kết khi công khai tuyên bố ý định tiếp tục tăng cường lực lượng vũ trang và các biện pháp bạo lực ở miền Đông.

Phải thừa nhận rằng những cảnh báo trước đây về sự vô nghĩa, cả trên phương diện pháp lý lẫn chính trị, của những cuộc đối thoại về vấn đề “các vùng ở Ukraina” mà không có sự tham gia của đại diện hợp pháp của miền Đông Ukraine và của Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk, rất tiếc, hoàn toàn hợp lý. Bỏ qua nguyện ước của người dân Donbass đã dẫn đến một kết quả pháp lý đáng buồn: kết quả của các cuộc đàm phán chỉ có thể được coi là một tập hợp các lời kêu gọi vô nghĩa, không có tính ràng buộc và không khả thi. Những lời kêu gọi không rõ người gửi đi và cũng không biết gửi đến cho ai; ai là những người phải thực hiện và trong thời hạn bao lâu và tóm lại là chẳng có gì rõ ràng.

Tại thời điểm hiện nay, tất cả những thỏa thuận không phản ánh thực tế chính trị hoặc tình trạng pháp lý sau khi có sự ra đời của Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk- một Nhà nước có chủ quyền, đều không có hiệu lực trên lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
Tuyên bố chính thức này của Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk được gửi đến người đại diện của:
- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ;
- Bộ Ngoại giao Nga;
- Đại diện cấp cao EU
về Ngoại giao Catherine Ashton.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Donetsk 
Eкатерина Gubaryova
Ngày 18 tháng Tư năm 2014
====
Cảm ơn chị NiNa đã hỗ trợ chúng tôi hiệu đính bản dịch trên:
---

Phần tiếng Nga     
Phần mình đề nghị sửa
17 апреля в Женеве состоялась четырехсторонняя встреча с участием Министра иностранных дел России С. Лаврова, Государственного секретаря США Дж. Керри, Верховного Представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности К. Эштон и Министра иностранных дел в правительстве, сформированном ранее в г. Киев А. Дещицей.
Ngày 17 tháng 4 tại Geneva đã diễn ra cuộc họp bốn bên với sự tham gia của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry , Đại diện cấp cao EU về Ngoại giao và Chính sách An ninh Catherine Ashton và Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ thành lập trước đó tại Kiev A. Deshchytsa.


По итогу встречи стороны пришли к следующим позициям разрешения ситуации на Украине: все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены; незаконно занятые здания возвращены легитимным владельцам; оккупированные улицы, площади и другие публичные места во всех городах Украины освобождены; должна быть проведена амнистия для всех протестующих за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления.
Kết thúc cuộc họp, các bên đã đi đến thống nhất một số giải pháp để giải quyết tình trạng xung đột hiện nay ở Ukraina: Giải giáp tất cả các nhóm vũ trang bất hợp pháp; Giải phóng những tòa nhà bị chiếm đóng bất hợp pháp để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp; Giải phóng tất cả các đường phố, các quảng trường và các nơi công cộng khác bị chiếm giữ trái phép; Ân xá cho tất cả những người biểu tình, ngoại trừ những người đã phạm tội nghiêm trọng.


В этой связи мы рады отметить изменение позиции стран Запада применительно к украинским событиям и поддерживаем их понимание о необходимости разоружения всех националистических вооружённых бандформирований, которые оккупировали административные здания и улицы городов Украины.
Về vấn đề này, chúng tôi vui mừng nhận thấy sự thay đổi trong quan điểm  của các nước phương Tây liên quan đến các sự kiện ở Ukraina, chúng tôi ủng hộ cách hiểu của họ về sự cần thiết phải giải giới tất cả các nhóm vũ trang dân tộc cực đoan đã chiếm đóng các tòa nhà hành chính và đường phố, quảng trường tại các thành phố Ukraina.


Мы приветствуем данную позицию, согласно которой руководство киевской хунты в незамедлительном порядке должно сложить с себя все властные полномочия и освободить все здания органов государственного управления в Украине, взятые им незаконным вооруженным путем, и вернуть их прежним владельцам – легитимным представителям украинской государственной власти.
Chúng tôi hoan nghênh quan điểm này, theo đó giới chức cầm quyền ở Kiev cần lập tức tự từ bỏ tất cả các quyền hành nhân danh chính quyền và giải phóng  tất cả những tòa nhà chính phủ ở Ukraine bị họ tước đoạt bằng con đường bạo lực vi hiến, và trả lại cho chủ sở hữu trước đây- đại diện hợp pháp của cơ quan nhà nước Ukraina.


Вместе с тем, мы не рассчитываем не только на выполнение, но даже на имитацию выполнения киевской хунтой этих договоренностей. «Деэскалацию» хунта понимает исключительно как применение военной силы. Так, в день проведения переговоров в повестке дня которых цинично значилось «амнистия всех протестующих» представителями киевской хунты было захвачено ещё несколько десятков новых заложников из числа участников донецкого сопротивления в Мариуполе.
Tuy nhiên, thực sự thì chúng tôi cũng không quan tâm lắm tới việc thực hiện hay không thực hiện các cam kết đó của giới chức cầm quyền hiện nay ở Kiev. Kiev hiểu “Giảm leo thang” chỉ theo nghĩa giảm thiểu sử dụng vũ lực quân sự. Thế nhưng, chính trong ngày đang tiến hành cuộc đàm phán ở Geneva, khi trong chương trình nghị sự đàm phánmột điều khoản trơ trẽn về “ân xá cho tất cả những người biểu tình” thì giới chức cầm quyền lại bắt giam mới hàng chục người trong số những người tham gia phong tào đấu tranh Donetsk tại TP Mariupol.


Все это заставляет предположить, что никакого освобождения ранее захваченных хунтой лиц не планируется и не произойдет, что делает бессмысленными все достигнутые договоренности. Эти договоренности изначально никто не собирается исполнять. Обращает на себя внимание, что сразу же после переговоров, не дождавшись даже, пока высохнут чернила на подписанных документах, господин А. Дещица фактически дезавуировал их результаты, завив о намерении хунты продолжать применять войска и насилие на Востоке.
Tất cả điều này cho thấy, trong kế hoạch của giới chức cầm quyền Kiev đã, đang và sẽ không có bất cứ sự ân xá nào với những người đã bị bắt giữ trước đây. Điều này làm cho những thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán 4 bên trở nên vô nghĩa. Ngay từ đầu đã chẳng có ai dự định thực hiện những thỏa thuận này. Đáng chú ý là ngay lập tức sau khi các cuộc đàm phán kết thúc, thậm chí không phải chờ đợi cho đến khi mực khô trên văn bản ký kết, trên thực tế, ông A. Deshchytsa đã chối bỏ kết quả mà chính ông ta đã ký kết khi công khai tuyên bố ý định tiếp tục tăng cường lực lượng vũ trang và các biện pháp bạo lực ở miền Đông.


Вынуждены констатировать, что наше предупреждение о юридической ничтожности и политической бессмысленности «общеукраинского» диалога без участия законных представителей Востока Украины и Донецкой Народной Республики, к сожалению, полностью оправдалось. Игнорирование воли народа Донбасса привело к закономерному печальному итогу: результаты переговоров нельзя оценить иначе, как набор бессмысленных, малосвязанных и невыполнимых на практике призывов, направленных неизвестно кем, неизвестно кому, подлежащие выполнению в неизвестные сроки и неизвестным образом..
Chúng tôi cũng buộc phải xác nhận rằng những cảnh báo trước đây của chúng tôi về sự vô nghĩa, cả trên phương diện pháp lý lẫn chính trị, của những cuộc đối thoại “toàn Ukraina” mà không có sự tham gia của các đại diện hợp pháp của miền Đông Ukraine và của Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk, rất tiếc, đã trở thành hiện thực. Bỏ qua nguyện ước của nhân dân Donbass đã dẫn đến một kết quả đáng buồn đúng theo quy luật: kết quả của các cuộc đàm phán chỉ có thể được coi là một tập hợp các lời kêu gọi vô nghĩa, chẳng liên quan gì mấy đến nhau, không khả thi trên thực tế, chẳng biết ai gửi đi và gửi cho ai không có tính ràng buộc và không khả thi. Những lời kêu gọi không rõ người gửi đi và cũng không biết gửi đến cho, phải thực hiện trong thời hạn nào chẳng rõ, và bằng cách nào.


В настоящее время они не отражают ни политических реалий, ни новой правовой ситуации, возникшей после провозглашения суверенной Донецкой Народной Республики и на территории ДНР никакой правовой силы не имеют
Tại thời điểm hiện nay, tất cả những thỏa thuận không phản ánh cả thực tế chính trị lẫn tình trạng pháp lý xuất hiện sau khi có sự ra đời của Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk- một nước có chủ quyền, và vì thế, các thỏa thuận này không có hiệu lực pháp lý trên lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk.


Данное официальное заявление МИД ДНР доведено до представителей :
Tuyên bố chính thức này của Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk được gửi đến người đại diện của:


- Государственного Департамента США;
- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ;

- Министерства Иностранных Дел России;
- Bộ Ngoại giao Nga;

- Верховного Представителя Евросоюза по иностранным делам К. Эштон.
- Đại diện cấp cao EU về Ngoại giao Catherine Ashton.


Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Donetsk
Ekaterina Gubaryova

                                  

Hương Lan thân mến,
Như mình đã nói, bản dịch của các bạn là tương đối tốt. Chỉ có vài chỗ nhỏ
theo mình là nên sửa một chút thôi. Mình gửi bản hiệu đính của mình để các bạn tham khảo nhé.
Thân mến,

Nina
========
 Vài thông tin về nữ Bộ trưởng xinh đẹp 

Ngày 10/4/2014 Chính phủ Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk bổ nhiệm chị Ekaterina Gubareva Екатерина Губарева– một phụ nữ trẻ đẹp, 26 tuổi, làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Chị chính là người bạn đời của quý ngài Thống đốc Nhân dân, cũng rất trẻ- anh Pavel Gubarev Павел Губарев. Anh Pavel Gubarev Павел Губарев sinh ngày 10/3/1983 tại tỉnh Lugansk.

Ngày 1/3/2014, tại cuộc biểu tình chống bọn tiếm quyền ở Kiep do 10 ngàn người tham gia trên Quảng trường Lê Nin phía trước Tòa Thị chính Donetsk, tự người biểu tình đã bầu anh Pavel Gubarev Павел Губарев làm Thống đốc Nhân dân. Ngày 6/3/14 đến nay, cơ quan An ninh Ukraina đã bắt giam anh Pavel Gubarev Павел Губарев. Nhà cầm quyền Kiep tưởng bắt giam anh anh Pavel Gubarev Павел Губарев thì có thể dập tắt được ý chí người Donbass. Nhưng chúng đã lầm.

Sau khi anh Pavel Gubarev Павел Губарев bị bắt giam, Lực lượng Tự vệ Donbass ra đời và vợ anh, chị Ekaterina Gubareva Екатерина Губарева trở thành một trong số các vị chỉ huy có uy tín. Lực lượng Tự vệ Donbass lớn mạnh không ngừng. Ngay trong giai đoạn chính quyền Kiep mở cuộc tấn công quy mô với tên gọi “Chiến dịch chống khủng bố” ở miền Đông Ukraina, không những Tự vệ Donbass không bị tiêu diệt mà ngược lại, Lực lượng này ngày càng lớn mạnh, nhiều đơn vị quân đội, cảnh sát, an ninh, đặc nhiệm của Ukraina đã quay súng, mang theo cả tăng, thiết giáp và vũ khí khác bổ sung cho Tự vệ Donbass.
Một vài hình ảnh về nữ Bộ trưởng Ngoại giao Nhân dân xinh đẹp:
Làm quen với chị qua video clip mà chị tự giới thiệu về bản thân:
Xem video clip:


Ekaterina Gubareva cùng chồng- Pavel Gubarev

 


=================
Một vài hình ảnh về Cộng hòa Nhân dân Donetsk


Ông Denis Pusilin- Денис Пушилин (phải) Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Xe tăng mang cờ và sơn biển hiệu trên thân xe dòng chữ: Tự vệ Nhân dân Donbass
Ngày hôm qua, 18/4/14, Trung tá Александр Шульженко- Giám đốc Sở Công an TP Gorlovsk горловсk đang đọc Lời Tuyên thệ trung thành với Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk
Toàn bộ chiến sĩ Công an TP Seversk Северск chuyển sang phía Nhân dân

Mời xem thêm video clip:
Tự vệ Donetssk cũng lái xe thiết giáp hết sức cừ khôi:

Tự vệ Donbass "biểu diễn tài nghệ" lái thiết giáp trên chiến lợi phẩm 


34 nhận xét:

  1. Cảm ơn google.tienlang vì những thông tin quý báu này. Đúng là các trang tin tức hiện nay vẫn chưa phản ánh được thực tế tình hình ở Ukraine. Mong google.tienlang tiếp tục phát huy.

    Trả lờiXóa
  2. Nga tức giận vì bị Mỹ đối xử 'như đứa học sinh mắc tội'
    (Soha.vn) - Tổng thống Obama nói rằng Mỹ và các đồng minh đã chuẩn bị để áp đặt thêm trừng phạt với Nga nếu tình hình ở Ukraine không được cải thiện sau đàm phán 4 bên ở Geneva.

    Ukraine: 5 lý do Mỹ mạnh miệng mà không thể mạnh tay hơn với Nga
    Nga tuyên bố “hài lòng” về thỏa thuận giải quyết vấn đề Ukraine
    Phó Thủ tướng Nga: Phương Tây đừng mong trừng phạt được Nga!

    Trả lời trong cuộc phỏng vấn kênh Channel 1, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Putin, Dmitry Peskov cho rằng những lời đe doạ của Mỹ về việc áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga nếu nước này không thể làm tròn nhiệm vụ của mình đối với thoả thuận quốc tế về Ukraine "không thể giúp được gì cho đối thoại".

    "Các ngài không thể đối xử với Nga như một đứa học sinh mắc tội, buộc phải kê khai trên giấy những bài tập mà cậu ta đã hoàn thành... Ngôn ngữ như vậy là không thể chấp nhận được".

    Trong khi đó, Bộ ngoại giao Nga cũng cáo buộc các quan chức Mỹ tìm cách thanh minh cho những hành động của chính phủ Ukraine mà Moscow cho rằng sử dụng vũ lực để chống lại người biểu tình ở các tỉnh miền đông Ukraine, nơi có phần đông là người nói tiếng Nga sinh sống.

    Trong một tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định: "Nga đang bị đổ lỗi một cách vô lý cho khủng hoảng Ukraine và tình trạng căng thẳng gia tăng như hiện nay".

    "Phía Mỹ lại một lần nữa ngoan cố thanh minh cho những hành động hiện nay của chính quyền Kiev, những người đã tiến hành một chiến dịch đàn áp bạo lực những người biểu tình ở phía đông nam khi mà những người này có quyền thể hiện sự phẫn nộ chính đáng của mình đối với các hành vi xâm phạm quyền lợi của họ".

    Trả lờiXóa
  3. Người ủng hộ Nga ở Donetsk không quan tâm Nga ký gì ở Geneva

    Hồng Anh - theo Trí Thức Trẻ | 19/04/2014 09:43

    Chia sẻ:
    (Soha.vn) - Lãnh đạo lực lượng ly khai ủng hộ Nga ở Donetsk cũng cho biết ông đang tiếp tục chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự chủ của Donetsk vào ngày 11/5 tới đây.

    Điện Kremlin xác nhận đã triển khai binh sĩ sát Ukraine
    Ukraine tiếp tục hành động ở miền Đông bất chấp thỏa thuận Geneva
    Cướp vũ khí của cảnh sát ở cửa khẩu, người Tân Cương bị bắn chết

    Lãnh đạo tự phong nước "Cộng hoà nhân dân Donetsk" Denis Pushilin, tuyên bố rằng ông không thấy lực lượng của mình bị ràng buộc bởi thoả thuận giữa Nga và Ukraine và sẽ không hạ vũ khí cũng như ra khỏi các toà nhà mình chiếm đóng.

    Pushilin tuyên bố rằng Ngoại trưởng Nga Seigei Lavrov "không ký điều gì cho chúng tôi, ông ta ký thay mặt cho Liên bang Nga".

    Ông này cho biết lực lượng ủng hộ Nga của mình sẽ chỉ rời khỏi các toà nhà mình đang chiếm đóng khi chính phủ Ukraine cũng làm như vậy.

    Trong khi đó, phát ngôn viên Uỷ ban an ninh Quốc gia Ukraine (SBU) Marina Ostapenko cũng khẳng địng: "Các hoạt động chống khủng bố vẫn sẽ tiếp tục và việc nó kéo dài bao lâu phụ thuộc vào việc những kẻ khủng bố còn ở trên đất nước chúng tôi bao lâu". Hoạt động "chống khủng bố" này đã được chính quyền Ukraine tạm quyền bắt đầu thực hiện từ cuối tuần trước nhằm đẩy lùi lực lượng ủng hộ Nga đang chiếm giữ các toà nhà chính quyền, kể cả đồn cảnh sát ở khu vực Dobass.

    Sau cuộc đàm phán 4 bên ngày 17/4 tại Geneva, Mỹ, Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu đã đi tới thoả thuận yêu cầu tất cả các nhóm vũ trang bất hợp pháp phải hạ vũ khí. Thoả thuận cũng kêu gọi chấm dứt việc chiếm đóng các toà nhà công, đường phố, quảng trường.

    Cũng theo thoả thuận, cơ quan giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cần đóng vai trò đi đầu trong việc hỗ trợ chính quyền Ukraine và các địa phương thực thi những yêu cầu nêu trong thỏa thuận. Mỹ, EU và Nga sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Hoàng Hàlúc 16:13 19 tháng 4, 2014

    Kịch bản nào cho việc ngừng leo thang căng thẳng ở Ukraine?

    Trong khi cả Nga và phương Tây đang kêu gọi chính quyền lâm thời Kiev và người biểu tình kiềm chế để làm dịu căng thẳng đang bùng phát trở lại ở phía đông nước này, thì mỗi bên lại có quan điểm khác nhau trong việc đưa ra các biện pháp phù hợp để đạt được mục đích trên. Vậy, những lựa chọn nào có thể giải quyết bế tắc và tình hình sẽ được cải thiện thế nào?

    Làm dịu căng thẳng trong những ngày này dường như là những từ ngữ được sử dụng nhiều nhất trong các giới chức chính trị gia quốc tế, nhưng đồng thời nó lại rất khó trở thành thực tế. Lý do là vì có sự khác biệt về cách đánh giá cuộc khủng hoảng Ukraine từ các bên liên quan. Những kịch bản có thể sẽ phụ thuộc vào việc các bên hiểu các biện pháp làm dịu căng thẳng thực sự ở Ukraine hiện nay như thế nào.

    Phương Tây muốn Nga ngừng làm leo thang căng thẳng khi cáo buộc Moskva đang đứng đằng sau, kích động các vụ biểu tình ly khai ở dân tộc Nga và người nói tiếng Nga phía đông Ukraine. Trong khi đó, Nga cho rằng những bất ổn hiện nay là sự phản ứng của người dân đối với sự leo thang của chủ nghĩa dân tộc và chống Nga ở Kiev. Moskva coi đó là quyền lợi chính đáng của người dân địa phương trong khi chính quyền lâm thời ở đây bắt đầu tiến hành các chiến dịch đàn áp mạnh mẽ người biểu tình. Vì vậy, như Tổng thống Putin đã nói với Thủ tướng Merkel qua điện thoại, ngừng leo thang căng thẳng ở đây đồng nghĩa với việc thiết lập lại các cuộc đàm phán hòa bình và mang tính xây dựng.

    Rõ ràng là, Kiev hiện đang bị kẹt giữa ảnh hưởng từ tất cả các bên, Vladimir Zharikhin, Phó Giám đốc Viện Cộng đồng các quốc gia độc lập cho biết. "Nếu những quyết định làm dịu căng thẳng được đưa ra từ Tổng thống và Thủ tướng tạm quyền Ukraine, ông Turchynov và Yatsenyuk, một cách độc lập, sẽ dễ dàng hơn để đưa ra một kịch bản có thể cho của sự phát triển trong tương lai. Nhưng họ đang chịu áp lực từ Washington, Brussels, Moskva và thậm chí cả Maidan. Rất khó để đưa ra một quyết định nào trong hoàn cảnh như vậy", ông Zharikhin chia sẻ.

    Theo ông Zharikhin, tình hình cấp bách ngay lúc này là phải ngăn chặn tình trạng bất ổn ở phía Đông, nhưng điều này sẽ chỉ được quyết định bởi chính các bên liên quan ở trong nội bộ Ukraine. Và nếu nó biến thành đổ máu, Nga sẽ không có lựa chọn nào khác là phải can thiệp. Nhưng, Steven Eke, chuyên gia phân tích cao cấp tại Control Risks, một công ty tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực an ninh quốc tế, cho rằng đây là một kịch bản ngoài dự kiến. Một sự can thiệp quân sự toàn diện của Nga ở phía đông Ukraine sẽ dẫn đến một cuộc xung đột dân sự, chia cắt Ukraine và có lẽ sẽ đòi hỏi sự can thiệp của quốc tế để giải quyết.

    Tuy nhiên, Dmitry Trenin, Giám đốc Trung tâm Carnegie Endowment về Hòa bình Quốc tế Moskva lại nhận định: "Vào lúc này, Nga không có ý định đưa quân vào phía đông nam Ukraine. Kiev đang đứng trước một tình thế khó xử: sử dụng vũ lực và có thể dẫn đến đất nước chia rẽ, hoặc đứng nhìn một cách thụ động về sự leo thang và mất kiểm soát phía đông nam".

    Phương Tây có lẽ cũng lo ngại về vấn đề trên không kém so với Kiev. "Mới đây, Crimea đã độc lập để sáp nhập Nga. Giờ Kiev và phương Tây phải tìm cách bảo vệ phần phía đông của Ukraine", Judy Dempsey, Tổng biên tập của Tạp chí Chiến lược châu Âu viết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Hoàng Hàlúc 16:13 19 tháng 4, 2014

      Ông Zharikhin cho rằng các nhà chức trách ở Kiev đang "tiến thoái lưỡng nan giữa đàm phán và sử dụng lực lượng dưới áp lực của phương Tây và Maidan, vì họ hiểu sự nguy hiểm và vô ích của những hành động đó". Do đó, ông Zharikhin nói, bây giờ chúng ta đang nhìn thấy một cuộc biểu tình của lực lượng chứ không phải là sử dụng vũ lực và có lẽ hành động sử dụng lực lượng chỉ là một mưu mẹo để làm chệch hướng các cuộc đàm phán Geneva giữa Nga, Mỹ, EU và Ukraine.

      Chuyên gia Dmitry Trenin thì nhận định vẫn còn cơ hội để ngăn chặn một cuộc nội chiến lộn xộn giữa các bên. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ có thể được sử dụng khi các bên trong và ngoài Ukraine nâng cao trách nhiệm của mình. Mỹ, châu Âu, Nga, Ukraine cần phải ngồi lại với nhau để thảo luận các bước khẩn cấp nhằm phục hồi kinh tế, tài chính, năng lượng, thương mại trong một khuôn khổ hiến pháp mới nhằm giúp Ukraine cân bằng cả trong nội bộ và các mối quan hệ quốc tế của mình. Một thất bại chung trong vấn đề này sẽ biến Ukraine thành một quốc gia thất bại hoặc một chiến trường cho một cuộc đối đầu mới.

      Kịch bản có thể xảy ra nhất, theo Steven Eke, là Ukraine vẫn là một đất nước không ổn định trong dài hạn, với một tổng thống thân EU/phương Tây và chính phủ lên nắm quyền sau ngày 25/5 tới. Nga không đưa quân vào phía đông Ukraine, nhưng mối quan hệ giữa Kiev với Moskva sẽ gặp khó khăn. Tăng trưởng kinh tế Ukraine sẽ giảm đi, gặp khó khăn do nợ nước ngoài lớn và đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm sút. Những vấn đề xã hội ở Ukraine, bao gồm cả việc chia rẽ dân tộc, tôn giáo và ngôn ngữ, tiếp tục làm suy yếu sự toàn vẹn của đất nước.

      Như một sự thay thế đáng tin cậy, một chính quyền Ukraine gần gũi với Nga thực sự có thể dẫn đến sự ổn định lâu dài hơn bằng cách loại bỏ các nguyên nhân trực tiếp tình trạng bất ổn ở phía đông hiện nay. Trong kịch bản ít có khả năng này, Ukraine vẫn sẽ duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga, trong khi vẫn có thể có quan hệ kinh tế với EU.

      Công Thuận (RBH)
      http://thegioi.baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/kich-ban-nao-cho-viec-ngung-leo-thang-cang-thang-o-ukraine-20140419123134949.htm

      Xóa
  5. Gửi các bạn một bài báo của Patrick Smith (the author of “Time No Longer: Americans After the American Century”, the International Herald Tribune’s bureau chief in Hong Kong and then Tokyo from 1985 to 1992. During this time he also wrote “Letter from Tokyo” for the New Yorker....)
    http://www.salon.com/2014/04/16/liberal_media_myth_officially_dead_brazen_propaganda_historical_amnesia_and_the_new_york_times/
    Tiếng Nga: http://inosmi.ru/world/20140417/219656238.html
    ...để các bạn thấy rõ: Ai là những kẻ thực hiện cuộc chiến truyền thông chống lại sự thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và nếu như bạn imagine một chút http://www.inc.com/suzanne-lucas/5-signs-youre-the-problem.html bạn se thấy ai là The Problem at Work

      Xóa
    2. Tam giác quyền lực Mẽo-Nga-Rợ là một chủ đề rất hay:
      - trạng thái tĩnh và động của nó?
      - ai có thể luôn ở thế có lợi và làm sao để đc vậy?
      http://valdaiclub.com/usa/67960.html

      Xóa
  6. Slaviansk- tâm điểm Đại chiến dịch "chống khủng bố" của Kiep
    Tại TP Slaviansk Tối qua 18/4/14, tổ chức mittinh lớn có hàng ngàn ng tham dự.
    Tại cuộc mittinh, ông Вячеслав Пономарёв Vatreslap Pornomarov chỉ huy trưởng Tự vệ Donbass của thành phố tuyên bố cấm 3 đảng phái hoạt động trên ãnh thổ Slaviansk là «УДАР»- Cú đấm của Віталій Кличко Vitali Klistrko, «Батькивщина»- Tổ quốc của cựu Thủ tướng Timosenko và «Свобода» Tự do của tên phát xít mới Олег Тягнибок Olek Chiaghibok.
    Cũng tại mittinh, cư dân Slaviansk cũng quyết định tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 11/5/14.
    --------------------
    03:19, 19 апреля 2014
    В Славянске попали под запрет три политические партии
    http://icdn.lenta.ru/images/2014/04/19/03/20140419031545740/pic_6ae0f16e6762537bda7bb77e2008ff26.jpg
    Лидер народных ополченцев Славянска Вячеслав Пономарев
    Фото: РИА Новости

    Лидер народного ополчения Славянска Вячеслав Пономарев объявил о запрете деятельности партий «УДАР», «Батькивщина» и «Свобода» на территории города, сообщает УНИАН. Также запрещается агитация за эти партии и их символика.

    Решение было принято на митинге, который прошел перед зданием городской администрации Славянска вечером в пятницу, 18 апреля. Главной задачей народного схода было определение даты проведения референдума, на котором будет поставлен вопрос о создании федерации и закреплении официального статуса русского языка. В итоге референдум было решено провести 11 мая, сообщает Русская служба новостей.

    По информации ЛИГА.net, во время митинга глава ополченцев Вячеслав Пономарев также обратился к горожанам с просьбой сообщать ему обо всех украиноговорящих жителях.
    http://lenta.ru/news/2014/04/19/ukranianparties/

    Trả lờiXóa
  7. Kiev từ chối làm theo thỏa thuận Geneva

    Các nhà chức trách Kiev cần phải ngay lập tức xúc tiến cuộc đối thoại quốc gia và phải giải giáp tất cả các tổ chức bất hợp pháp tham gia xung đột từ cả hai phía.

    Các nhà chức trách Kiev cần phải ngay lập tức xúc tiến cuộc đối thoại quốc gia và phải giải giáp tất cả các tổ chức bất hợp pháp tham gia xung đột từ cả hai phía. Các bước để giảm thiểu leo thang tình hình ở Ukraina đã được Nga, Mỹ, EU và Ukraina thỏa thuận hôm thứ Năm. Tuy nhiên, những người tham gia cuộc gặp đã không vội vàng nói về "bước đột phá". Ukraina nghiêm túc đến đâu trong kế hoạch giải quyết khủng hoảng cần được thể hiện bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói. Hành động của chính quyền Kiev mâu thuẫn một cách rõ rệt với Thỏa thuận quốc tế đã đạt được.

    Hôm thứ Năm, tại Geneva, Nga, Mỹ, EU và Ukraina đã nhất trí về phương hướng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina. Điều quan trọng là bốn bên đã ngồi lại với nhau. Moskva không công nhận ban lãnh đạo Kiev hiện nay là hợp pháp. Cho nên, thực tế Nga đồng ý đàm phán ở định dạng này cho thấy Nga sẵn sàng trước bất kỳ các bước có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề Ukraina một cách hòa bình.

    Sau cuộc họp 8 giờ, các bên đồng ý rằng cuộc khủng hoảng chỉ có thể được giải quyết thông qua con đường ngoại giao. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định rằng chính Ukraina phải thực hiện các động thái cơ bản:

    “Chúng tôi phê duyệt văn kiện Tuyên bố Geneva ngày 17 tháng 4, trong đó thỏa thuận thực hiện các bước ban đầu nhằm giảm thiểu leo thang căng thẳng và khôi phục an ninh cho tất cả mọi công dân Ukraina. Đã đạt được thỏa thuận rằng tất cả các bên cần tránh mọi hành động bạo lực, đe dọa và khiêu khích. Chúng tôi lên án mạnh mẽ và bác bỏ mọi biểu hiện của chủ nghĩa cực đoan, phân biệt chủng tộc và không khoan dung tôn giáo. Chúng tôi cũng đưa ra lời kêu gọi quan trọng yêu cầu bắt đầu ngay một cuộc đối thoại quốc gia rộng rãi trong khuôn khổ quá trình lập hiến. Tại cuộc gặp đã nhấn mạnh rằng quá trình đối thoại cần thu hút tất cả các khu vực và các nhóm chính trị Ukraina tham gia và đảm bảo sẽ xem xét tất cả ý kiến về sửa đổi hiến pháp đang được soạn thảo.”

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng mực trên giấy chưa kịp ráo, Kiev đã bắt đầu một cuộc đối đầu mới. Nam giới Nga từ 16 đến 60 tuổi bị cấm nhập cảnh vào Ukraina. Trường hợp ngoại lệ chỉ dành cho những người đi dự tang lễ của người thân hoặc đi thăm bệnh nhân thập tử nhất sinh và phải xuất trình giấy chứng nhận tương ứng. Ukraina giải thích rằng phải làm điều đó để tránh hành động khiêu khích ở phía đông nam đất nước. Như vậy, Kiev vẫn thích nhìn thấy "bàn tay Moskva" trong trong tâm trạng phản đối của những người dân nói tiếng Nga. Kiev không muốn thừa nhận sai lầm của mình trong việc đưa đất nước đến bờ vực của cuộc nội chiến, chưa nói đến việc họ không có ý định sửa chữa sai lầm. Theo nhà phân tích chính trị Sergei Markov, nói một cách nhẹ nhàng thì trong trường hợp này, khó có thể tin vào việc họ muốn thực hiện thỏa thuận Geneva:

      “Thỏa thuận Geneva tạo ra khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng Ukraina. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nó sẽ bị phá bỏ. Bởi vì hành động của chính quyền Kiev không gây ra sự tin tưởng. Một mặt, họ ký thỏa thuận giảm thiểu leo thang căng thẳng và giải giáp, nhưng mặt khác lại gửi quân đi và nói rằng sẽ không ngừng đàn áp dân chúng nổi dậy vũ trang ở phía Đông Nam đất nước. Hơn nữa, đồng thời với việc ký kết thỏa thuận quốc tế, ban lãnh đạo tạm quyền này lại cấm nam giới Nga đến Ukraina. Đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận. Chính vì Kiev cố gắng phá vỡ các liên hệ trong nước với ngôi nhà thứ hai, với người dân Nga, dân chúng ở đông nam đã nổi dậy.”

      Kiev cũng không định giảm thiểu hoạt động quân sự ở phía đông nam Ukraina. Chính phủ tạm quyền Kiev hiện nay vội vàng cho các nhóm cực đoan bất hợp pháp như “Cánh hữu” gia nhập lực lượng Cảnh sát quốc gia và sẵn sàng trao vũ khí cho họ. Đối tác phương Tây của Kiev, kể cả những người hôm thứ năm đã cố gắng để làm đạt được thỏa thuận Genève về giảm leo thang ở Ukraina cũng không bình luận về hành động của Kiev.
      Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/2014_04_18/271374970/

      Xóa

  8. Ngoại trưởng Hoa Kỳ: Những ngày sắp tới sẽ là giai đoạn quan trọng sống còn đối với Ukraina

    Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã thảo luận việc thực hiện Tuyên bố Geneva về Ukraina với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Thủ tướng tạm quyền Ukraina Arseniy Yatsenyuk.

    Ông Kerry nêu quan điểm của Hoa Kỳ, cho rằng những ngày sắp tới sẽ là thời gian quyết định trong việc thực thi các thỏa thuận, - như thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ngoại trưởng Kerry tuyên bố rằng trong giai đoạn này, tất cả các bên cần thực hiện những điều khỏan của văn kiện, đặc biệt là phần liên quan đến giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp, giải phóng các tòa nhà bị chiếm đóng trái phép để trao trả cho chủ sở hữu hợp pháp. Sứ đoàn giám sát đặc biệt với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, EU và Nga sẽ đóng vai trò chủ đạo ở đây, - như nêu trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về cuộc trao đổi của ông Kerry và ông Lavrov .
    Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_04_19/271401704/

    Trả lờiXóa
  9. Ông Obama: Việc giải quyết xung đột ở Ukraina bằng vũ lực không được xem xét đến

    Chính quyền Mỹ không xem xét khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraina bằng sức mạnh quân sự, Tổng thống Barack Obama cho biết.

    “Tôi nghĩ là chúng tôi đã cho mọi người hiểu rõ ràng rằng phương án giải quyết tình hình ở Ukraina bằng vũ lực không được xem xét đến, bởi vì đây không phải là tình huống có thể thay đổi được bằng các phương tiện quân sự”,- Tổng thống Obama nói với các phóng viên. “Chúng ta cần phải tạo ra bối cảnh khi các nhóm vũ trang thường xuyên sẽ phải được giải giáp, chấm dứt việc chiếm giữ các trụ sở (chính quyền), đồng thời tiến hành một cuộc đối thoại dân tộc với sự tham gia của người Ukraina, chính là người Ukraina chứ không phải ai khác nữa”,- tổng thống lưu ý. Ông Obama đưa ra tuyên bố này khi bình luận về kết quả cuộc họp bốn bên về Ukraina vừa diễn ra ở Geneva.
    Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_04_18/271376987/

    Trả lờiXóa
  10. Túm lại là Mẽo cũng chỉ nói hay chứ bụng thì muốn Ukr loạn.
    Và giả sử Mẽo có muốn dẹp loạn chăng nữa thì Mẽo cũng éo làm dc
    Vì những cái tên con đẻ của Mẽo là những đứa bất kham, bất trị.
    Trong khi cả thế giới đều muốn êm đẹp, đều khuyên giới chức cầm quyền Kiep nên quy định trong Hiến pháp: Tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức thứ hai sau tiếng Ukr.
    Thế mà cái luật đầu tiên sau khi cướp dc chính quyền- giới chức Kieps thông qua chính là việc hủy bỏ quy định này.
    Ngay lập tức nó gặp phải phản ứng dữ dội của ng gốc Nga và cộng đồng quốc tế.
    Vì vậy, anh quyền tổng thống vội vàng xoa dịu:
    - Vầng, vầng, em biết! Thế nên em hổng có ký ban hành nó trở thành luật. Có ký đâu?
    ---
    Vậy mà mới hôm nay, cái anh Olech Chiaghinubok Тягнибок phát biểu công khai với cử tri rằng hắn thề sẽ Tống cổng tiếng Nga ra khỏi vùng Đông- Nam Ukr!
    +++
    Лидер украинской «Свободы» обещает выгнать русский язык с юго-востока

    http://img.ntv.ru/home/news/20140419/tya.jpg

    Лидер всеукраинского объединения «Свобода» и кандидат в президенты Украины Олег Тягнибок выступил категорически против придания русскому языку статусу официального в юго-восточных регионах Украины
    В ходе выступления перед избирателями в черкасском городе Каневе Тягнибок заявил, что такое решение станет капитуляцией новой украинской власти, сообщает РБК.

    Олег Тягнибок, кандидат в президенты Украины: «Это не меморандум. Это капитуляция. Мы никому не позволим сдавать наши национальные интересы, за которые отдали свою жизнь многие поколения украинцев. Украинцы не требуют подписания никаких меморандумов для подтверждения территориальной целостности и независимости своей страны».

    Подробнее на НТВ.Ru: http://www.ntv.ru/novosti/914576#ixzz2zKOaKNjt

    Trả lờiXóa
  11. Ông Arjen Robben cần phải nói rõ hơn chút xem cái anh Olech Chiaghinubok Тягнибок là cái thằng nào kẻo mấy anh cờ vàng không biết rồi lại hoạnh họe.
    Thưa: Cái anh Olech Chiaghinubok Тягнибок này là con đẻ của Mẽo. Bằng chấng là cái gói 5 tỷ đô mà chị NuNa gì đó từng công khai tuyên bố, những bức hình chị này chụp chung với mấy thủ lãnh biểu tình EprpMaidan mà anh này là 1 từ khi các anh còn trong chấng (chưa cướp dc chính quyền) có đầy trên mạng. Cũng trong thời kỳ này anh Giôn Mắc Kền cũng sang Kiep gặp gỡ mấy anh thủ lĩnh biểu tình EvroMaidan có anh này.
    Anh này là chủ tịch "Đảng Tự do"- Svaboda- dân tộc cực đoan mà người Đức cũng phải e dè:

    - TS. Luật sư Gregor Gysi- Nghị sĩ Quốc hội Đức đề xuất hướng giải quyết khủng hoảng Ukraina
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/ts-luat-su-gregor-gysi-nghi-si-quoc-hoi.html

    Anh này đang là ứng viên tổng thống Ukr

    Trả lờiXóa
  12. Putin to Obama:
    - У тебя ни идеи ни х**, вот в чем беда, малыш
    http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Novaya-doktrina-Putina-16552
    Một bài báo rất sắc sảo, tiêc là ko có thời gian để dịch hầu các bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. In English: http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/the-new-putin-doctrine/497316.html

      Xóa
  13. Cộng hòa Donhets từ chối công nhận các thỏa thuận Geneva và tiếp tục các hoạt động chống đối
    Донецкая республика отказалась признавать женевские договорённости и продолжает акции протеста

    Nguồn: http://russian.rt.com/article/28423

    Trả lờiXóa
  14. Official Statement
    by the Ministry of Foreign Affairs of the Donetsk People's Republic
    Regarding the Position of the EU Foreign Affairs Council

    On the 14th of April, the EU Foreign Affairs Council made an extensive statement on Ukraine that involves and infringes the sovereign rights of the Donetsk People Republic directly. In particular, the EU Council declared as follows:

    "The European Union condemns actions undertaken by armed individuals in cities of Eastern Ukraine… attempts at destabilizing Ukraine must come to an end… The Council reiterates its strong support for Ukraine's unity, sovereignty, independence and territorial integrity… The EU calls on all parties to keep utmost restraint and commends the Ukrainian authorities for pursuing their law and order operations in a measured manner and encourages the government in Kyiv to contribute further to reducing tensions."

    This statement of the EU Council for Foreign Affairs bears witness to the fact that the European countries intend to continue interfering with free self-determination of the people of Donbass and Novorossiya in case they have grounds for suspecting that the result of such free self-determination might interfere with the objectives of their "European policy", the policy of unrestrained military and political expansion of the EU and NATO to the East. What stands out in the statement is the actual support rendered by the EU to the instances of using military force against civilians by Kiev they dub cynically as "reducing tensions".

    The Ministry of Foreign Affairs of the Donetsk People's Republic reiterates that any determining of the ways to "finding a political solution" the EU calls for is impossible and useless without recognition of the existence of the Donetsk People's Republic on part of the EU countries as an actual fact and without participation of its representatives in the negotiations as a fully legitimate party. Any negotiations regarding the situation in the regions of Donbass and Novorossiya are possible only with the participation of our representatives and subject to the recognition of the right of the people of Donbass to make decisions regarding their own Constitution and their political future. We reiterate that any decisions and arrangements regarding the political future of Donbass made by third parties behind our back, without our participation and for the account of infringement of the sovereign rights of the Donetsk People's Republic are null and void and will not be implemented.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. We cannot intervene with diplomats from major powers wasting their time and efforts in senseless negotiations regarding our fate and our future, but we are in a position to declare that the political future of Donbass, Novorossiya and the Donetsk People's Republic can and will only be determined by its people at elections being free from political leverage of the coup-makers who seized the power in the city of Kiev, under the defense of the armed part of the people, the People's Militia and the South East Liberation Army.

      Any attempts at depriving peoples of their right to free choice of their political future, attempts at predetermining the limits and bounds of that choice on the people's behalf made on the part of the Kiev junta and its European masters are doomed to debacle. Any attempts the EU countries make to construct a "political stall" for the people of Donbass where that people is ought to stay according to the European officials, are futile and will be rebuffed by the people. The European officials who lost touch with reality will only fan popular protest in Donbass and Novorossiya, face radicalization of that protest and strengthening of the self-defense forces.

      The Ministry of Foreign Affairs of the Donetsk People's Republic warns the EU that such an unfriendly and short-sighted policy will inevitably bring about a political fiasco of the European Union in the East, a complete loss of its authority and any influence to the east of its borders. The EU countries must repudiate lopsided support of their political clientele in Kiev and start extensive consolations with the representatives of Donbass and Novorossiya immediately.

      This Official Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the Donetsk People's Republic has been made known to the representatives of:

      - the United States Department of State,
      - The Ministry of Foreign Affairs of Russia,
      - Mrs. C. Ashton, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.

      E. Gubareva, the Minister of Foreign Affairs of the Donetsk People's Republic
      Donetsk, the 17 of April, 2014

      (с) Евг. Цыпин

      Xóa
  15. Thỏa thuận Geneva có cứu Ukraine thoát nội chiến?

    Thỏa thuận đạt được tại Geneva giữa Nga, Mỹ, EU và Ukraine có thể là một bước tiến lớn đầu tiên nhằm giảm leo thang căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhưng vẫn còn có rất nhiều điều cần phải làm để ngăn chặn một cuộc nội chiến ở quốc gia Đông Âu này.

    Ngày 17/4, các nước Nga, Mỹ, EU và Ukraine đạt được thỏa thuận tạm gọi là "lịch sử" về vấn đề Ukraine. Những điều khoản của thỏa thuận có trở thành hiện thực hay không, cần phải có một thời gian dài để kiểm chứng, nhưng vấn đề quan trọng ở đây đó là tất cả các bên đã đồng ý cùng ngồi lại với nhau tại Geneva để thảo luận về các giải pháp giải quyết cuộc cuộc xung đột. Theo đó, Mỹ và EU đã đồng ý không áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga nhằm hướng tới hạ nhiệt cuộc khủng hoảng. Đổi lại, chính phủ lâm thời Ukraine hứa sẽ phân cấp quyền lực, cho phép khu vực phía đông nước này có quyền tự chủ hơn.

    Xe tăng quân đội Ukraine. Ảnh: RT

    Theo Michael Slobodchikoff, giảng viên tại Khoa Khoa học Chính trị, Đại học Troy (Mỹ), có 2 sự kiện đáng lưu ý đằng sau việc các bên đồng ý ngồi lại với nhau này. Đầu tiên, trước khi cuộc họp này diễn ra, Nga đã từ chối công nhận tính hợp pháp của chính phủ tạm quyền Ukraine. Moskva cho rằng chính phủ Kiev hiện nay không hợp pháp. Nhưng thông qua việc tham gia đàm phán 4 bên, người Nga chính thức công nhận chính phủ tạm quyền Ukraine là hợp pháp. (Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin trong cuộc giao lưu trực tuyến mới đây vẫn không công nhận tính hợp pháp của chính quyền Kiev hiện nay, dù ông nói rằng Moskva sẽ gặp các bên liên quan để giải quyết cuộc khủng hoảng ở đông Ukraine).

    Sự kiện thứ hai là phương Tây đã ngầm công nhận một thực tế rằng Crimea không còn là một phần của Ukraine nữa. Trên thực tế, Mỹ và EU không còn xem việc làm thế nào để Nga từ bỏ Crimea là vấn đề quan trọng trong các cuộc đàm phán, mà chỉ là làm sao để Moskva không "tiếp tục kích động bất ổn chính trị" ở đông Ukraine.

    Mặc dù kết quả đạt được tại hội nghị 4 bên ở Geneva vừa qua được xem là một dấu hiệu tích cực góp phần “tháo ngòi nổ” xung đột ở Ukraine, nhưng trước khi cuộc nội chiến ở Ukraine thực sự được ngăn chặn, chúng ta vẫn phải cảnh giác với một vài yếu tố có thể khiến cuộc khủng hoảng này tiếp tục leo thang, Slobodchikoff nhận định.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước hết, Moskva vẫn rất thận trọng về các thỏa thuận đã đạt được với phương Tây. Tháng 2/2014, Nga cũng đã đạt được thỏa thuận với EU và Mỹ, theo đó một cuộc bầu cử mới ở Ukraine sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, gần như ngay lập tức thỏa thuận này đã bị phương Tây phá vỡ, kéo theo là Tổng thống Ukraine Yanukovych bị lật đổ và một chính phủ lâm thời thân phương Tây được dựng lên.

      Tiếp theo, đó là sự thiếu tin tưởng của Moskva đối với chính phủ lâm thời tại Kiev, một trong những nguyên nhân khiến Nga phải điều quân tới bán đảo Crimea để bảo vệ căn cứ hải quân của mình tại Sevastopol. Vì thế, lúc này, dù phương Tây đã đồng ý về thỏa thuận mới đạt được tại Geneva về Ukraine, có khả năng Nga vẫn cần phải cảnh giác.

      Ngoài ra, còn một yếu tố thậm chí có thể khiến tình hình trở nên phức tạp hơn nữa, đó là rất khó để tất cả người dân ở đông Ukraine chấp nhận tính hợp pháp của chính phủ tạm quyền hiện nay.

      Theo ông Slobodchikoff, người người biểu tình ủng hộ ly khai ở khu vực này đã rất giận dữ khi chính phủ lâm thời quyết định điều lực lượng đặc biệt "chống khủng bố" tới đây nhằm dập tắt các cuộc biểu tình và lập lại trật tự. Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng phải đối mặt với lựa chọn là liệu họ có nên bắn vào người dân của mình hay không? Bên cạnh đó, còn có một sự thật đáng ngại hơn đối với chính phủ tạm quyền ở Kiev hiện nay là, một số đơn vị quân đội đã giải tán và chuyển sang phía người biểu tình hoặc không tuân lệnh tấn công những người biểu tình. Có những báo cáo gần đây rằng xe tăng của quân đội Ukraine ở miền đông nước này đã cắm cờ Nga.

      Quang cảnh cuộc họp 4 bên về Ukraine tại Geneva.

      Do đó, chính quyền lâm thời Kiev phải có các bước đi thận trọng và thực thi những thỏa thuận đã đạt được giữa các bên ở Geneva vừa qua. Bởi giờ đây, họ không chỉ cần phải giành lại sự ủng hộ của người dân miền đông, mà còn cần sự trung thành của quân đội Ukraine. Vì vậy họ phải bắt đầu những bước đi nhằm tạo ra một bản sắc dân tộc người Ukraine mới.

      Để tạo ra một bản sắc riêng, chính phủ lâm thời Ukraine phải cố gắng để thoát khỏi ranh giới giữa Đông và Tây. Như Thị trưởng thành phố Lviv gần đây than thở, giới chính trị gia Ukraine đã thành công trong việc chia rẽ đất nước vì lợi ích chính trị của riêng mình, bây giờ là lúc phải tìm cách hàn gắn vết thương đó.

      Để làm điều này, Kiev cần thể hiện được rằng họ sẽ hoan nghênh sự đa dạng ngôn ngữ, văn hóa trong xã hội Ukraine. Họ phải thuyết phục dân tộc Nga ở Ukraine rằng nước Nga sẽ được tôn trọng và có một vị trí quan trọng đối với dân tộc Nga ở Ukraine mới. Hơn nữa, chính phủ phải thực hiện cam kết về việc mở rộng quyền tự chủ hơn cho khu vực phía đông. Có thể, sự tự chủ hơn này sẽ thực sự thúc đẩy một Ukraine mạnh mẽ và gắn kết hơn.

      Hiện kinh tế của Ukraine đang đối mặt với khó khăn rất nghiêm trọng và đang bên bờ vực phá sản. Đã đến lúc Kiev cần sự giúp đỡ của cả phương Tây và Nga. Nếu những vấn đề này không được giải quyết, Ukraine sẽ lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng và nguy cơ rơi vào nội chiến. Đây thực sự là điều tồi tệ vì rất có thể một số quốc gia khác sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đó. Thế giới đang hy vọng thỏa thuận Geneva sẽ là bước đầu tiên hướng tới làm dịu cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay.

      Vũ Thanh (R.D)/Tin tức TTXVN

      Xóa
  16. Những chiến binh khoe kỹ năng cóp pết lừng danh.

    Trả lờiXóa
  17. Những chiến binh khoe kỹ năng cóp pết lừng danh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Xờ lờ đổi tên thành Izecghin rồi à?
      Có gì để chọc ngoáy nữa không?
      Chỉ viết phá thối ở blog, làm bẩn blog này.
      Làm bẩn cho đời.
      Nhiều người có nhã ý hiến tặng ông dăm ngàn thuốc chuột để ông tự xử kìa!

      Xóa
    2. giống chó chui đâu cũng nhận ra. vì nó có mùi thối đặc trưng riêng

      Xóa
  18. Các đồng chí vẫn miệt mài ăn rau muống bàn chuyện chính trị thế giới nhỉ.

    Tôi vừa đọc bài báo về sự vượt trội cả VN so với Cambodia mà thấy tự hào quá. À mà có khi nhiều đồng chí ở dây chỉ quan tâm tình hình Ukraina chứ chả biết Cambodia nằm ở đâu, mặt mũi như thế nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  19. Nguyễn Trung Thànhlúc 02:49 21 tháng 4, 2014

    Xin vô cùng cảm ơn trang blog nhỏ Google.tienlang!
    Không ở trang web tiếng Việt nào có đăng Toàn văn Lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao CH Nhân dân Donetsk như thế này!

    Mà xét trên bình diện pháp luật quốc tế thì cái nhà nước ở Kiep hiện nay cũng chẳng khác Nhà nước ở Donetsk là bao.

    Phải chăng báo chí VN cũng vẫn chỉ biết ăn theo báo phương Tây nên đăng các tuyên bố của Kiep và bỏ rơi Tuyên bố của Donetsk?
    Đề nghị chuyên gia luật quốc tế nào đó phân tích rõ hơn về địa vị pháp lý của Nhà nước ở Kiep và Nhà nước ở Donetsk nhằm bổ túc kiến thức cho các nhà báo VN và bạn đọc nói chung.

    Trả lờiXóa
  20. Cồng sĩ nghiêm túclúc 03:38 22 tháng 4, 2014

    Turchinnov nói về nhiệm vụ và khó khăn của chiến dịch chống khủng bố
    Thứ hai, 21 Tháng 4 2014 00:00
    Quyền tổng thống Ukraine Turchinov nói, nhiệm vụ chủ yếu của chiến dịch chống khủng bố là bảo vệ con người.
    Ông cũng nói khó khăn của chiến dịch chống khủng bố là những kẻ khủng bố nấp sau lưng mọi người “ Những kẻ khủng bố có trang bị vũ trang chiếm các tòa nhà hành chính nấp sau lưng những người bị lừa dối bởi các chiến dịch tuyên truyền của Nga, hoặc những người là nạn nhân bởi sự tưởng tượng của chính mình“.
    Ông nói về chiến dịch chống khủng bố: “ Những người được giao nhiệm vụ là những chuyên gia tiến hành chiến dịch một cách đặc biệt có trách nhiệm. Họ bị phê phán là không cương quyết – Nhưng sự không cương quyết đó là tính mạng của con người. Mà nhiệm vụ chính hôm nay là bảo vệ con người, bảo vệ con người giữa một số lượng vũ khí rất lớn trong tay những kẻ khủng bố “. Ông cũng thông báo là những kẻ khủng bố bị bắt tại Mariupol bởi lực lượng vệ binh dân tộc là những kẻ từng có tiền án tiền sự. Ngoài ra ông nhắc lại đã có lệnh ân xá cho những người tự nguyện giao nộp vũ khí. Ông hy vọng những ngày lễ Phục sinh này mọi người có luồng sinh khí mới để tập trung sức lực bảo vệ đất nước, không phụ thuộc là sống ở đâu, nói bằng ngôn ngữ nào.
    Theo Segodnya.ua

    Trả lờiXóa
  21. Người biểu tình lập trụ sở chỉ huy ở Đông Nam Ucraina

    Hãng Itar-tass dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, ngày 21/4, những người biểu tình ở thành phố phía Đông Ucraina, Lugansk thông báo họ đã lập một trụ sở chỉ huy chung để điều phối các hoạt động của người biểu tình khu vực Đông Nam Ucraina.

    Trung tâm điều phối chung này sẽ được đặt ở Donetsk.

    Cũng trong ngày 21/4, các cuộc họp dân đã được tổ chức ở Lugansk và các khu định cư khác trong khu vực để xây dựng bảng câu hỏi dự kiến được đưa ra trong một cuộc trưng cầu ý dân do những người biểu tình tự tổ chức vào ngày 11/5.

    Việc thành lập một nhà nước liên bang, quy chế của một chủ thể trong nhà nước liên bang và quy chế tiếng Nga là một trong những vấn đề chính có trong chương trình trưng cầu ý dân.

    Dự kiến, một cuộc míttinh quy mô lớn của những người ủng hộ nhà nước liên bang diễn ra ở Lugansk vào chiều cùng ngày.

    Theo Vietnam Plus.

    Trả lờiXóa
  22. Mình mấy hôm cũng bận, nên hôm nay mới có thời giờ ngó qua bản dịch của các bạn.

    Nhìn chung là dịch khá tốt (hình như các bạn hơi khiêm tốn khi tự nhận xét về trình độ tiếng Nga của các bạn). Tuy nhiên có một vài điểm mình nghĩ hơi khác một chút xíu.

    Về vấn đề này, chúng tôi vui mừng nhận thấy sự thay đổi quan trọng trong quan điểm của các nước phương Tây liên quan đến các sự kiện ở Ukraina...

    В этой связи мы рады отметить изменение позиции стран Запада применительно к украинским событиям

    Thì theo mình, phần tiếng Nga chỉ nói là quan điểm phương Tây thay đổi thôi, không có chữ quan trọng. Tức nên sửa:

    Về vấn đề này, chúng tôi vui mừng nhận thấy sự thay đổi trong quan điểm của các nước phương Tây liên quan đến các sự kiện ở Ukraina...

    Trả lờiXóa
  23. Mình gửi bản hiệu đính của mình qua email nhé, cho dễ theo dõi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị Nina Luu đã hỗ trợ!
      Xin báo cáo với bạn đọc:
      Chị NiNa là người cực giỏi tiếng Nga. Google.tienlang từng sử dụng nhiểu bản dịch của chị nhưng đều là ... "tự động" xin từ các trang khác như trang diễn đàn Nước Nga trong tôi.
      Lần này là do bọn mình mời chị NiNa về đây, trực tiếp hỗ trợ!

      Xóa