Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Giao lưu trực tuyến Vladimir Putin Владимир Путин về tình hình Ukraina

 
 Vladimir Putin Владимир Путин
********

Xem video clip:
Задать вопрос можно с помощью смс - номер для смс 0-40-40, или позвонив по бесплатным номерам телефонов: номер для звонков по России 8-800-200-40-40, номер для Крыма +7(495)539-24-42.
Bạn có thể đặt câu hỏi qua tin nhắn- Số dùng cho nhắn tin 0-40-40, hoặc gọi điện thoại theo só miễn phí: Dùng cho thuê bao đặt tại Nga  8-800-200-40-40, Số thuê bao ở Krưm: +7(495)539-24-42.
Вопрос через интернет можно будет задать на сайте программы по адресам www.moskva-putinu.ru  или москва-путину.рф из раздела "Задать вопрос". 
Câu hỏi qua internet có thể nêu tại địa chỉ: www.moskva-putinu.ru hoặc москва-путину.рф ở mục "Задать вопрос" ("Đặt câu hỏi")
Với bạn đọc Việt Nam muốn nêu câu hỏi cho Vladimir Putin xin mời gõ bằng tiếng Nga theo hướng dẫn ở bài SỬ DỤNG BÀN PHÍM ĐỂ ĐÁNH MÁY TIẾNG NGA hoặc vào thẳng link:  http://translit.ru/
================
“Đối thoại trực tiếp với Vladimir Putin” năm nay đã là lần thứ 12 liên tiếp, trước cuộc gặp mặt, ban tổ chức thông báo rằng người Nga đã gửi đến nguyên thủ đất nước gần 2 triệu câu hỏi. Dự kiến là những câu hỏi phổ biến và thú vị nhất gửi ông Putin sẽ vang lên trong thời gian phát sóng cuộc “đối thoại trực tiếp”.
Trước sự kiện này, thư ký báo chí của tổng thống Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng theo ông, những chủ đề chính của đối thoại năm nay sẽ là sự kiện thống nhất Crưm với Nga và tình hình ở Ukraina.
Cuộc “đối thoại trực tiếp” truyền thống diễn ra từ một phòng thu của Matxcova. Trong chương trình sẽ tổ chức truyền hình trực tuyến với nhiều khu vực khác nhau của Nga và người dân tại đó có thể đưa yêu cầu trực tiếp lên Tổng thống. Năm ngoái, chương trình “đối thoại trực tiếp với tổng thống Putin” đã kéo dài với thời gian kỷ lục là 4 giờ 48 phút. 
=========
Президент РФ считает, что предвыборная кампания на Украине проходит в недопустимых формах, если так пойдет дальше, то российские власти не смогут признать их легитимными.
Tổng thống Nga nói rằng chiến dịch tranh cử ở Ukraine được tổ chức theo những cách không thể chấp nhận, nếu điều này diễn ra, các nhà chức trách Nga sẽ không thể công nhận chúng là hợp pháp.
Vladimir Putin: «Какие же это легитимные выборы, если кандидатов с востока постоянно избивают, обливают какими-то чернилами и так далее, не допускают до встреч с избирателями? Что это за избирательная кампания?! Если дальше все будет происходить таким образом, мы, конечно, не сможем признать все, что будет происходить после 25 мая (после выборов), легитимными».
"Nó cuộc bầu cử gì vậy, nếu như các ứng cử viên từ phía đông thường xuyên bị đánh đập, bị đổ một số mực gì đó màu đen và thậm chí lại không cho phép đến tiếp xúc với cử tri? Tranh cử kiểu gì vậy? Nếu tất cả mọi thứ tiếp tục xảy ra như vậy thì chúng tôi chắc chắn sẽ không thể công nhận tất cả những gì xảy ra sau ngày 25/5 (sau cuộc bầu cử), là hợp pháp"!
 
Dù không công nhận chính quyền Kiep hiện nay là hợp pháp nhưng Putin cho biết: Nước Nga vẫn chủ động giữ mối bang giao.

Vladimir Putin : " Chúng tôi thực sự cho rằng chính quyền Kiep hiện nay là bất hợp pháp, họ không có tư cách quốc gia để quản lý và điều hành đất nước. Tuy nhiên, chúng tôi đã không bỏ cuộc liên lạc với bất cứ ai. Thủ tướng Medvedev đã nói chuyện với Yatsenuk,  Naryshkin - với Turchinov.

Владимир Путин заявил, что не испытывает страха перед расширением НАТО. "Страха у нас нет - ни у меня нет, ни у кого не должно быть, - подчеркнул он в ходе "прямой линии" с гражданами России. - Но мы должны исходить из реалий". 
Vladimir Putin tuyên bố, rằng ông không hề cảm thấy lo sợ trước việc mở rộng NATO. "Chúng tôi không hề lo sợ- trong suy nghĩ của cá nhân tôi cũng như của bất cứ ai cũng không có điều đó,- ông nhấn mạnh tại cuộc giao lưu trực tuyến với công dân Nga. Nhưng chúng ta cần phải nhìn nhận từ thực tế."
"Khi cơ sở hạ tầng của một liên minh quân sự tiến dần đề biên giới của chúng ta thì đương nhiên sẽ nảy sinh những mối quan tâm và những câu hỏi. Chúng ta cần có một số biện pháp để đáp ứng với những bước tiến của họ. Đó cũng là hiển nhiên và không ai có thể phản bác".
=================================================
Trình tiếng Nga của chúng tôi chưa đủ để dịch toàn bộ các câu hỏi và câu trả lời ở buổi giao lưu này.
Chúng tôi xin chép cả về đây và kính mong bác Kichbu hoặc bác KJoc Khơ Me và ai đó dịch giúp. Xin cảm ơn:
=========

 «Смерть за други своя, за свой народ, за Отечество»
Глава государства открыто и подробно ответил на огромное количество накопившихся вопросов
Президент России отвечает на вопросы россиян  17 апреля 2014, 11:30
Фото: ИТАР-ТАСС
Текст: Михаил Бударагин
В четверг прошла двенадцатая по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В разговоре с гражданами глава государства уделил большое внимание воссоединению Крыма с Россией, ситуации на Украине, взаимоотношениям с Западом. Среди прочего Путин предположил, что Барак Обама спас бы его от смерти, объяснил, почему в стране все еще нет «первой леди», и ответил на вопрос о том, что есть русский народ.
Поделиться новостью


17 апреля 16:23

Это была первая «Прямая линия», так явно обращенная вовне: значительная часть вопросов касалась Украины и внешней политики. Внутренние проблемы были затронуты по отраслям и регионам: проблемы есть в здравоохранении, не очень все хорошо в Ингушетии, за туристов тревожится Сочи, а Дальний Восток переживает за паводок.Отдельно и несколько раз Путин вступился за военных в Крыму, легитимизировав там их присутствие. Да, наши. Этого признания все мы ждали очень долго, и спасибо Владимиру Баранцу, ответившего за наших военных.
Еще год назад «Прямая линия» была суммой самых разнообразных просьб, от починки водопровода до снижения цен. Теперь просят объяснить, что вообще будет дальше.
Путин выступил в этот раз не только как президент, сколько как лидер Русского мира, границы которого простираются сколь угодно широко. Стоит отметить, что и либералам дали в этот раз слово и даже – под занавес – «Дождь» помиловали.
Новая политика – нам нужны все и всякие, пусть и вчерашние враги, если раскаявшиеся, пусть и давние партнеры, запутавшиеся в собственных обязательствах, пусть и геополитические противники. Лишних нет – не вчера придуманная универсальная формула – оказывается теперь снова работающей.
«Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите». Это – Федор Михайлович Достоевский, «Пушкинская речь», 1880 год.
17 апреля 15:49

Зачитав вопрос с призывом расстреливать чиновников-коррупционеров (и тогда весь народ будет с ним), Путин хотя и сказал, что у нас за воровство не расстреливали, специально подчеркнул, что взял этот вопрос для того, чтобы чиновники видели, какие настроения у народа. Учитывая, что сегодня основное внимание было уделено Украине и внешней политике в целом, а о чиновниках говорилось очень мало, это предупреждение элите дорогого стоит.
Начался блиц– Будут ли менять губернаторов?
– Будут.
(Путин говорит о проблемах Ингушетии. Молча встает глава региона Юнус-Бек Евкуров.)
Самый любимый фильм?
– «Чапаев», конечно.
Надо пару дней отдохнуть. Когда на российских купюрах появится герб?
– Это ЦБ решает, подумаем.
Расстреляйте 350 воров.
– Пусть чиновники видят настроения народа. Не будем расстреливать.
Будет ли снова железный занавес?
– Не будет.
Из Крыма. Оформил машину в лизинг, а ПриватБанк ушел из Крыма. Что делать?
– Ну, катайтесь спокойно.
Согласны ли вы оставаться президентом пожизненно?
– Нет.
(Передает привет детскому дому и мальчику Данилу Щетину.)
Как вы думаете, спас бы вас Обама, если бы вы тонули?
– Думаю, что он порядочный человек. Он бы сделал это.
Кристина. Готова приехать пожать руку.
– Спасибо, Кристина.
Что такое для вас русский народ?
– В основе наших особенностей лежат ценностные ориентиры. Человек Русского мира думает о том, что есть какое-то высшее моральное предназначение, он обращен не в себя любимого, а развернут вовне. Только у нашего народа могла родиться поговорка «На миру и смерть красна»: смерть за други своя, за свой народ, за Отечество – в этом и есть глубокие корни нашего патриотизма.
17 апреля 15:30

Вопрос о том, что делать либералам после Крыма?Путин: Либеральная площадка, важная составляющая нашего общества, никогда не была большой. Государство ничего не сокращает и слушает всех.
Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты», пытается защитить корректоров и верстальщиков, которые страдают от закрытия СМИ: Вам нужен общенародный консенсус или большинство?
Путин: Я только что об этом сказал. Мы должны слышать любую другую точку зрения. Мы хотим хороших отношений с Западом, но не должны уступать свои интересы. Это невозможно.
Виктор Баранец резко и эмоционально заступается за людей, которых называют «зелеными человечками», и говорит о том, что либеральные хомячки вгрызаются своими зубками в наши опоры: Стоит большая государственная задача – уметь защищать наши победы.
Путин: Обойдемся и без «зеленых человечков», и без «хомяков с гнилыми зубами».
После вопроса о спортсменах-параолимпийцах Ситтель задает вопрос, знает ли президент о том, что глухие люди не могут вызвать скорую.Путин: Это решаемая проблема, обязательно попрошу коллег из Агентства стратегических инициатив.
Обсуждение медицины.
Растут цены на препараты, закрываются фельдшерские пункты и т.д. Две самые больные темы: закрытие сельских больниц и низкие зарплаты медиков.
Сергей Александрович, Волгоград: Почему официально озвучивается зарплата в 49 тысяч рублей, а реально получают врачи 12-13 тысяч?
А в реальности все по-другому, говорят люди.
Путин: Очень странно, что закрываются ФАПы, в рамках модернизации здравоохранения мы выделяли на село огромные деньги. Если что-то где-то закрывается, должны открываться межпоселковые ФАПы. Закрытие – это недопустимая практика. О зарплате врачей. Заработная плата растет опережающими темпами.
Все нужно смотреть конкретно. Прямая линия выходит на привычный формат: просьба – реакция.
17 апреля 15:10

Пустой Олимпийский парк (как говорит ведущий Антон Верницкий, он пугает местных жителей), очень тревожный вопрос о будущем Сочи. Доступных авиабилетов нет.Путин: Инфраструктура Крыма рассчитана на людей с небольшими доходами.
Президент защищает Крым, объясняя, что противопоставления Крыма и Сочи нет. Сочи будет поддержан, не будет забыт. Вот и Ткачев пригодился, Путин апеллирует к нему, рассказывая о том, что олимпийские объекты будут использоваться и перепрофилироваться.
Клейменов: Возможна ли отмена чемпионата мира по футболу из-за требований США?
Путин: Нет. Футбол вне политики.
Иван Беляев, студент Российского международного олимпийского университета: Кто и как будет обслуживать олимпийские объекты?
Путин: Ваня, я только что об этом сказал. Все будет сделано.
17 апреля 15:05

Вопрос дня. Когда мы увидим первую леди?Путин: Мне сначала свою бывшую жену нужно замуж выдать, потом о себе подумаю.
ВИДЕО

Эдвард Сноуден, по видео.
Путин: Как же без этого...
Сноуден по-английски, Клейменов быстро пишет, видимо, перевод. Вопрос касается массовой слежки в Сети, сбора информации. Занимается ли Россия перехватом, хранением и анализом переговоров миллионов людей, оправдан ли подобный контроль?
Путин: Вы – бывший агент, я раньше имел отношение к разведке, будем говорить на профессиональном языке. Необходимо разрешение суда. В соответствии с законом массовой слежки быть не может. Мы не позволяем себе массовой слежки, а спецслужбы находятся под строгим контролем государства и общества.
17 апреля 14:33

Почему цена на зерно падает, а стоимость хлеба растет?Путин: В цене хлеба стоимость зерна – это 30%. У нас в этом году планируется инфляция 6–6,5%, но что меня настораживает, что в структуре роста цен все неоднородно. Виноват и просевший рубль, и импорт, мы много покупаем.
Ситтель: Вопрос стоит о продовольственной безопасности.
Путин: Сельское хозяйство важнее, чем пушки. Будем за всем следить и реагировать.
Клейменов зачитывает важный вопрос: Почему россиян за неуплату от газа отключают, а Украину нет?
Путин: Всегда нужно исходить из конкретной ситуации. Нужно смотреть, в каком состоянии находится семья. Что касается Украины, то в 2009 году мы заключили контракт. Украина, пусть со сбоями, но платила. Формула цены с тех пор не менялась. В 2010 году мы подписали Харьковское соглашение о пребывании нашего флота в Крыму и начали платить вперед. За 4 года мы заплатили 11,4 млрд долларов. Возникает вопрос: где эти деньги?
Президент рассказывает, зачем Газпром повышает цену для Украины и почему она будет 485 долларов. Мы будем терпеть месяц. Если месяц платежей не будет, мы перейдем на предоплату.
Клейменов цитирует Жана Баррозу, который пытается переложить ответственность на Россию.
Путин: Транзит – ответственность Украины.
17 апреля 14:31

Путин отвечает на вопрос о санкции бизнесменам, среди которых есть его друзья: Они занимались бизнесом с 90-х, конечно, никакой связи санкций и Крыма нет. Мне не стыдно за своих друзей.

35 nhận xét:

  1. Tổng thống Nga được dân Nga bầu lên với số phiếu áp đảo, liên tục đối thoại trực tuyến và trực tiếp với người dân, làm mọi việc vì nước Nga hùng cường thì bọn rận chủ gọi là độc tài. Tổng thống Mỹ thì sao, liên tục đối thoại với quốc hội Hoa Kỳ để nâng trần nợ công, tránh vỡ nợ, giải tán chính phủ. Hiện tại không có người đứng đầu quốc gia nào trên thế giới tự tin, thông minh và lanh lẹ như ông Putin.

    Trả lờiXóa
  2. Sau đúng 4 tiếng giao lưu trực tuyến, V Putin đã cho thấy khả năng lãnh đạo một cường quốc như thế nào!
    Phần text của câu hỏi và trả lời mời xem tại : http://vz.ru/online/2014/4/17/682297.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô chủ lấy phần text ở đây cho chuẩn và đầy đủ: http://news.kremlin.ru/news/20796

      Xóa
    2. Sao chưa thấy cao thủ tiếng Nga nào dịch toàn bộ sang tiếng Việt cho mọi người thưởng thức cái trình độ chính trị cao siêu bậc thầy của cả thế giới hiện nay vậy?

      Bàn vể Putin thì các chuyên gia chính trị thế giới đều có cùng một nhận định là ông ta như một người lớn còn đám lãnh đạo nước Mỹ và Âu châu chẳng khác gì đám trẻ ranh chỉ đáng là học trò của Putin mà thôi. Làm sao mà đám này đấu lại với Putin được chớ?

      Cho nên dù có giở đủ trò ma quỷ cũng vẫn thua với thua và chỉ mang nhục thêm mà thôi.

      Xóa
  3. Toàn bộ buổi trực tuyến xem Video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=Lz1B8o9p0Ts

    Trả lờiXóa
  4. Các cao thủ tiếng Nga hỗ trợ đi.

    Vị nào hỗ trợ dich phần tiếng Nga nêu trên, tôi xin dịch miễn phí 20 trang tài liệu tiếng Anh chủ đề kinh tế, xã hội, tư vẫn miễn phí các điều khoản thanh toán hợp đồng EPC, hợp đồng nhập khẩu đảm bảo giảm thiểu nguy cơ bị Tây/ Tàu lừa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không dám nhận mình là cao thủ, do thời gian rất eo hẹp và hoàn cảnh riêng, Kóc chỉ dám hứa là tối nay sẽ thu xếp để dịch một cách sơ sài nhất nội dung buổi trực tuyến này!

      Xóa
    2. Tks bác Kóc Khơ Me. Người dịch nghe khoái hơn ông Gúc.

      Xóa
    3. Đọc cái bản dịch kiểu mèo mửa của Kóc Khơ Me mà đâm ngán ngẩm cho cuộc đời!

      Sao lại đi bắt chước cái lối lược dịch hời hợt kiểu láu cá của bọn truyền thông Tây phương nổi tiếng là lá mặt lá trái đang bị cả thế giới chê cười và xa lánh vậy?

      Nếu muốn lựa trích đoạn thì phải dịch nguyên văn đoạn đó tất tuồn tuột từ người dẫn chương trình, ai đặt câu hỏi, và Putin trả lời ra sao mới thấy được cái sự sắc sảo và chính trị cao siêu của Putin khiến dân Nga và cả thế giới đều phải kính phục chớ.

      Nếu không có thì giờ hoặc lý do này lý do khác sao không kêu gọi cái đám Nước Nga Trong Tôi giúp đỡ?

      Còn như lược dịch kiểu mèo mửa đó thì tốt hơn là đừng dịch vì đã vô tình làm hỏng cái sự tuyệt vời của cuộc giao lưu trực tuyến này.

      Đáng lẽ ra thì cái website Nước Nga Trong Tôi cần phải làm việc này mới phải nhưng không hiểu sao họ lại hoàn toàn im lặng một cách khó hiểu như vậy? Họ bị á khẩu hết rồi chăng hay hơi hớm của đồng đô la đã tàn phá hết cái tâm hồn trong sáng của họ rồi? Người trong giang hồ chẳng có dây mơ rễ má gì với Nga thấy sự bất bình còn biết rút dao tương trợ huống hồ ... Sỹ khí và liêm sỷ của họ đi đâu hết rồi nhỉ?

      Chẳng lẽ Nga Sô đã đào tạo cho VN hàng 50.000 chuyên viên thượng thặng, hàng 100.000 tay thợ lành nghề. Nhiều người trong số đó đã và đang là lãnh đạo đủ mọi lãnh vực và là nòng cốt của chính quyền VN hiện nay. Không có sự đào tạo này VN ngày nay được như vậy sao?

      Ừ thì cái đám lãnh đạo hiện nay vì sự tế nhị của chính trị quốc tế không tiện lên tiếng đã đành; còn cái đám gộc đã nghỉ hưu từng học ở Nga mấy chục năm giờ rảnh rang sao cũng không làm được việc đó.

      Cái kiểu "sỹ khí gà phải cáo" đó thiệt là làm nhục VN mình quá và nếu có người Nga nào rành tiếng Việt theo dõi truyền thông VN họ sẽ phải ngán ngẩm cho cái đám lúc nào cũng hãnh diện vỗ ngực với cái "Nước Nga Trong Tôi" của dân mình.

      Xóa
    4. + Bác Nặc danh 23:27 Ngày 19 tháng 04 năm 2014 nặng lời với bác Koc Khơ Me rồi.
      Bác ấy cũng như bác, như mọi người ở đây thôi. Nhưng bác ấy là người cũng rất tâm huyết với nước Nga nên bác ấy đã ra tay hỗ trợ chủ trang cũng như hỗ trợ chúng ta nhiều rồi chứ!
      Chúng ta cảm ơn bác ấy ko hết nữa là.

      + Tôi đồng tình với bác ở cái đoạn lẽ ra diễn đàn Nước Nga nên làm cái phần này và chính cái diễn đàn đó phải là nơi đưa thật nhiều thông tin về thời sự Ukraina.
      Đúng như các bạn chủ trang đã viết trong Lời dẫn
      " Lời dẫn: Nhớ lại hồi tháng Hai, khi Mỹ cùng phương Tây đạo diễn kịch bản EproMaidan làm bạo loạn ở Kiep, nhiều cơ quan báo chí chính thống ở VN nhắm mắt hùa theo luận điệu của truyền thông Mỹ & phương Tây như hân hoan ca ngợi làn sóng cách mạng dân chủ của nhân dân chống lại chế độ độc đoán chuyên quyền... Có báo còn nhắm mắt tuyên truyền cho sự xuyên tạc bịa đặt trắng trợn của báo chí phương Tây như báo Thanh Niên. Mấy bác cờ vàng ở Hải ngoại lại được thể xuýt xoa mong mỏi ông Mỹ mang "dân chủ" đến cho VN như ở Ukraina.
      Giới cầm quyền Mỹ luôn thò tay vào những cuộc lật đổ chế độ nào không hợp gu với họ. Để làm được điều đó, bộ máy tuyên truyền khổng lồ của phương Tây luôn cố vẽ ra đủ thứ lý do biện minh cho sự can thiệp của Mỹ. Báo chí tiếng Việt trước đây cũng chỉ biết hùa theo báo chí phương Tây khiến người Việt Nam ít ai biết về sự thật những gì diễn ra ở Nam Tư, ở Kosovo, ở Iraq, ở Lybi, Aicap....
      Rất may sự kiện ở Ukraina diễn ra khi mà nước Nga của Putin đã đủ mạnh, không để cho ông Mỹ làm mưa làm gió trên thế giới như những gì đã diễn ra ở Nam Tư, ở Iraq hay ở Lybi, Aicap. Nhìn rõ sự kiện ở Ukraina cũng giúp cho người Việt có được câu trả lời rõ ràng hơn tại sao nhiều nhân vật chống đối ở VN khi bị ra tòa đều được Mỹ "quan ngại", ví dụ như câu hỏi VÌ SAO VỤ LÊ QUỐC QUÂN ĐƯỢC MỸ QUAN TÂM? Có thực sự ông Mỹ vô tư mong muốn cho Việt Nam dân chủ và no ấm hơn?
      Bài phân tích dưới đây trên báo Đất Việt giúp chúng ta nhìn rõ hơn bàn tay lông lá của ông Mỹ ở Ukraina.... "

      Các báo hiện nay đa phần là các nhà báo trẻ lại được đào tạo ở Mỹ Anh gì đó, chỉ biết tiếng Anh và bị nhiễm cái bệnh sùng bái các hãng truyền thông lớn phương Tây và bị họ dắt mũi.
      Đúng, người Việt rất ít ng biết sự thật về Iraq, Lybi, Xyri, Aicap... Tất cả cũng chỉ dựa vào thông tin từ báo chí mà báo chí nhai lại luận điệu phương Tây nên chúng ta chỉ biết Tổng thống Iraq, tổng thống Lybi... độc tài tham nhũng khát máu.
      Ờ thì họ có chuyện cha truyền con nối nhưng có phải chỉ ở mấy nước bị Mỹ lật đổ đó mới vậy? Hầu hết các nước ở Trung Đông đề cha truyền con nối nhưng nếu họ thuận theo Mỹ thì đâu có bị lật đổ và đâu có bị truyền thông phương Tây chửi rủa?
      Lấy lý do Sadam Hutxen có vũ khí giết ng hàng loạt rồi tự ý mang quân sang đánh, treo cổ tổng thống của ng ta lên rồi mời à à só ry, tui nhầm, hổng có vũ khí giết ng hàng loạt!
      Lybi cũng thế. Giết tổng thống của ng ta xong mới có ít ng biết rằng mức sống của dân Lybi dưới thời Tổng thống Muammar Gaddafi là cao nhất trong vùng. Các chế độ phúc lợi xã hội công bằng và cao hơn rất nhiều nước tiên tiến....

      Giá như Ban quản trị Diễn đàn nước Nga đưa được những thông tin sự thật những gì đang diễn ra thì tốt biết bao!
      Các bạn trẻ chủ trang Google.tienlang chắc cũng đã cố gắng hết sức mình....

      Xóa
    5. Live Not By Lies!

      Ông Nặc danh23:27 Ngày 19 tháng 04 năm 2014 có đủ trình để gọi đó bản dịch kiểu mèo mửa hời hợt kiểu láu cá của bọn truyền thông Tây phương nổi tiếng là lá mặt lá trái đang bị cả thế giới chê cười và xa lánh, thì thay vì ngán ngẫm cho cuộc đời, ông hãy giúp cho cô chủ một tay theo lời kêu gọi đi, cho bạn đọc hiểu được và thấy được cái sự sắc sảo và chính trị cao siêu của Putin khiến dân Nga và cả thế giới đều phải kính phục đi, cớ sao lại tiếp tục chửi sủa om xòm lên vậy? Hay là ông cũng chỉ là tên ngụy dân chủ, GATO với mọi người vì chính sự bất tài, hèn kém và dốt nát của chính mình?

      Một nền văn hóa không dành cho người tử tế, khi hết lều báo, điếm báo, điếm bút, bây giờ lại đến điếm blogge. Lợi dụng chỗ này để nói sau lưng người khác không là điếm thì là gì nữa hả ông Nặc danh23:27 Ngày 19 tháng 04 năm 2014?

      Xóa
    6. Nói sau lưng chưa phải là điếm. Điếm là dạng háng ra rồi bắt người khác hầu hạ phục dịch, kể cả dịch dọt sao cho nghe đã cái lỗ tai nữa.., tệ hơn bọn khốn nạn.

      Xóa
    7. Hô hô, lâu lâu tại gặp phải ông hoang tưởng tâm thần kiểu sùng bái!

      Nhưng mà ông này chắc biết đến Nga ngố với Nga cộng qua việc nhờ cụ Gúc tìm hộ mấy cái trường học phí 2500$/năm bao ăn ở hoặc đang muốn tìm chỗ bán thân nơi xứ Bạch Dương gởi rúp về quê mong vợ đổi đời.

      Đọc nghe bao nhiêu câu chuyện về người Nga, về Putin mà còn thắc mắc "...không hiểu sao họ hoàn toàn im lặng một cách khó hiểu như vậy..."?????

      Người Nga với Putin có nói gì đâu mà cả EU lẫn Obama điêu đứng từ mấy tháng nay? "Thiên cơ bất khả lộ" biết đâu mà lần? Hãy dành thời gian để hiểu hơn về nước Nga, dân tộc Nga...

      Xóa
    8. Bác nào biết tiếng Anh có thể vào Youtube ở cái link dưới đây mà tham khảo. Cái này là bản dịch của RT.COM bảo đảm là chính xác và nguyên con không bị cắt xén ... nó dài tới gần 4 tiếng lận tha hồ mà nguyên cứu nhá:

      [url]http://www.youtube.com/watch?v=3PyEspLz8UQ[/url]

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Cảm ơn bác Cu Nỡm!
      Nên chăng các bạn chủ trang làm thêm 1 entry nữa chép cái bản dịch bên đoó ề đây cho đủ bộ?

      Xóa
  6. Đau nhứt là cái đám lái súng ở Mỹ: bỏ ra 20 năm và cả 4-5 tỷ USD thông qua các trò ma tịt NGO's, tạo nên một đám tư bản gộc thân Tây phương, dụ dỗ đám tư bản thân Nga phản lại chủ ... những tưởng phen này bứng được Ucraina ra khỏi ảnh hưởng của Nga.

    Ai ngờ Putin chỉ phẩy tay một cái là lấy được Crimea không tốn một viên đạn khiến chúng chết điếng. Xôi hỏng bỏng không, chúng giăng bẫy những mong Nga phải đổ quân vào Ucraina để bị mang tiếng đi xâm lăng và chúng mới có cớ đổ vũ khí vào cho dân Ucraina hai bên mặt sức mà giết nhau tàn phá nước này thành đổ nát như Iraq hoặc Lybia còn Nga bị mang tiếng là bad guy.

    Gặp phải Putin mà chơi trò điếm đàng thì làm sao mà thành công được cơ chứ?

    Thế là công sức của 20 năm và 4-5 tỷ USD đổ xuống sông xuống biển và trở thành ... trắng tay làm trò cười cho cả thế giới.

    Thật là đau hơn hoạn!!!!

    Trả lờiXóa
  7. Báo chí Pháp ngày 16/4 lý giải hiện tượng an ninh-cảnh sát ở miền đông Ukraina hiếm khi tuân lệnh chính quyền mới ở Kiev.
    Nhật báo Le Figaro nhận định: “Tại miền đông Ukraina, hiếm có đơn vị an ninh nào tuân lệnh chính quyền trung ương Kiev”.

    Vì sao an ninh-cảnh sát đông Ukraina cưỡng lệnh Kiev? - Ảnh 1
    Sau khi bị giải tán, các cựu nhân viên lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut trở thành những người chống chính quyền Kiev "có tay nghề" nhất.
    Trả lời câu hỏi vì sao an ninh miền đông bất tuân thượng lệnh, Le Figaro dẫn lời ông Alexander Sergeievitch, một chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Alfa vùng Donetsk. Chỉ huy an ninh này từ chối tham gia vào chiến dịch chống khủng bố tại miền đông, với lời giải thích nhóm thân Nga chiếm giữ các trụ sở tại Sloviansk dùng thường dân làm lá chắn.
    Bên cạnh đó, hồi ức về cuộc nổi dậy Maidan cũng gây nhiều mặc cảm cho các nhân viên an ninh, khi chính lực lượng an ninh bị cáo buộc đã gây ra cái chết của những người biểu tình.
    Cảm thấy khó xử khi trả lời báo giới về lòng trung thành với chính quyền Kiev, hai người phát ngôn cảnh sát địa phương đã cáo ốm. Nhiều cảnh sát Ukraina tại miền đông thậm chí còn phủ nhận có phong trào ly khai đang diễn ra, khi cho rằng những người biểu tình thân Nga tại khu vực này cũng chỉ làm những điều tương tự như những người biểu tình ở Quảng trường Maidan hồi đầu năm nay.
    Có tin nói chính quyền Kiev muốn sa thải 80.000 cảnh sát, sau khi đã giải tán lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut. Đây sẽ là lực lượng chống đối "có tay nghề" nhất, chống lại chính quyền Kiev đến cùng.
    Một lý do nữa, theo nhà chính trị học độc lập Igor Tanshin, là tình báo Nga đã tuyển mộ nhiều giới chức chủ chốt, có mặt ở tất cả các thang bậc trong hệ thống an ninh Ukraina.

    Trả lờiXóa
  8. Theo AFP, việc những người biểu tình tay không bắt 6 xe bọc thép chỉ là một mắt xích trong chuỗi thất bại đáng xấu hổ của chính quyền Kiev.

    Chuỗi thất bại liên tiếp của chính quyền Kiev - Ảnh 1
    Quân đội Ukraina vừa yếu, vừa thiếu tinh thần chiến đấu.
    Chính phủ yếu kém
    Các nhà phân tích nhận định rằng việc để cho những người biểu tình tay không bắt 6 xe bọc thép và giải giáp vũ khí của lính dù Ukraina ở miền đông Ukraina chính là bằng chứng cho thấy sự yếu kém của chính quyền Kiev trong khâu lên kế hoạch và thực hiện.

    Chuỗi thất bại liên tiếp của chính quyền Kiev - Ảnh 2
    Việc chính quyền Kiev phát động chiến dịch "chống khủng bố" ở Donbass là một sai lầm tai hại.
    Khu vực Donbass vốn thù địch với ban lãnh đạo mới thân phương Tây ở Kiev và là nơi cảnh sát không muốn đối đầu với các tay súng ly khai.
    Nhà phân tích chính trị Ukraina, Volodymyr Fesenko, nói: “Việc phát động chiến dịch ‘chống khủng bố’ ở Donbass là một sai lầm tệ hại. Donbass là nơi có đại đa số dân chúng chống chính phủ ở Kiev… Khi xe tăng xuất hiện trên đường phố, dân chúng sẽ ngăn chặn chúng”.
    Chuyên gia quân sự Oleksiy Melnik của hãng tư vấn Razumkov cho rằng chính phủ mới ở Kiev đã do dự và chỉ gửi một lực lượng nhỏ có ý nghĩa tượng trưng, trong khi lớn tiếng phát động một “chiến dịch chống khủng bố lớn”.
    Quân đội bạc nhược
    Việc dùng quân đội trấn áp người biểu là trái với hiến pháp Ukraina, trong khi các binh sĩ lại mất tinh thần chiến đấu.

    Chuỗi thất bại liên tiếp của chính quyền Kiev - Ảnh 3
    Những người biểu tình tay không chặn xe bọc thép ở miền đông Ukraina.
    Chuyên gia Melnik nói: "Xe bọc thép đã bị dân thường tay không chặn lại và đó là những người mà binh sĩ Ukraina không thể bắn. Điều này cho thấy chiến dịch chống khủng bố hiện nay là hoàn toàn vô tác dụng”. Chiến dịch này lại sử dụng quân đội “mất tinh thần bởi các sự kiện ở Crimea”, nơi binh sĩ Ukraina đã để mất nhiều căn cứ quân sự mà không hề kháng cự.
    Thiếu kinh phí và sở hữu vũ khí lỗi thời, quân đội Ukraina chỉ có 130.000 lính thường trực khó có thể đương đầu với quân đội Nga dày dạn kinh nghiệm chiến đấu đông gấp 6 lần và được trang bị vũ khí hiện đại. Theo NATO, Nga hiện đang tập trung 40.000 quân sát biên giới phía đông của Ukraina.
    Chuyên gia quân sự Mykola Sungurovsky cho biết Ukraina đã đem những đơn vị mạnh nhất hiện có để bảo vệ đường biên giới phía đông. Ông nhận định: “Đội quân này chỉ có thể chống trả dược đợt tấn công đầu tiên, rồi sau đó phải chuyển sang chiến tranh du kích vì tương quan lực lượng quá chênh lệch”.
    Cảnh sát bất mãn
    Một số nhà phân tích nhận xét rằng quân đội ở miền đông Ukraina chính là lực lượng còn trung thành với chính phủ của Kiev, trong khi cảnh sát đã không làm gì để ngăn chặn các cuộc tấn công chiếm công sở, cơ quan an ninh của các lực lực lượng thân Nga ở một số thị trấn trong khu vực.
    Quyền Phó thủ tướng Vitaliy Yarema thừa nhận ngày 16/4 rằng ở Donetsk, thành phố chính ở miền đông Ukraina, " tình hình rất phức tạp". Ông này nói rằng “một số nhân viên cảnh sát đang chịu sự chỉ huy của lực lượng ly khai”.

    Chuỗi thất bại liên tiếp của chính quyền Kiev - Ảnh 4
    Xe bọc thép rơi vào tay lực lượng ly khai ở thị trấn Slaviansk.
    Nhưng cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ Mykhaylo Kornyenko nói rằng không nên đổ lỗi cho cảnh sát. Ông nói: “Những kẻ tấn công là những người dày dạn kinh nghiệm trận mạc, trong khi cảnh sát lại quá non nớt. Nếu cảnh sát sử dụng vũ khí, hậu quả có thể là thảm họa”.
    Olexandra Rudneva, một nhà phân tích của Viện Nghiên cứu chiến lược, cho biết nhiều cảnh sát cảm thấy bất mãn khi các nhà chức trách mới ở Kiev không trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 100 người biểu tình trên Quảng trường Maidan hồi đầu năm nay và biến cảnh sát thành “con dê tế thần”.
    Bà Rudneva nói tiếp: “Trong bối cảnh này, bất cứ ai lên nắm quyền ở Kiev cũng khó gây ảnh hưởng đối với lực lượng cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát ở Donetsk”.

    Trả lờiXóa
  9. Diễn biến tình hình Ucraina. Ngày 17/4/2014

    20:40. Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov kêu gọi trả lại tự do cho Thống đốc tự xưng của tỉnh Donetsk Pavel Gubarev, bị bắt hôm 6/4 và bị xử tạm giam 2 tháng vì tội ly khai.

    20:35. Các trang mạng xã hội đưa tin xe thiết giáp chở quân Vệ binh quốc gia đã tiến đến sát Kramatorsk.

    20:30. Quân nổi dậy bắt đầu lắp đặt thiết bị vệ tinh của mình trên trạm tiếp sóng truyền hình của hãng RRT tại Kramatorsk.

    20:15. Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov tuyên bố, cuộc hội đàm bốn bên tại Geneve ngày hôm nay đã thông qua văn bản về giải tỏa xung đột tại Ucraina, với điểm chủ yếu là các bên phải kiềm chế mọi hành động bạo lực.

    20:00. Cuộc mít tinh ủng hộ một nước Ucraina thống nhất tại Donetsk, với hơn 5 nghìn người tham gia, đã kết thúc tốt đẹp, không xảy ra những sự vụ đáng tiếc.

    19:45. Gần 1 nghìn người tại Kramatorsk đã xuống đường tham gia mít tinh ủng hộ Ucraina thống nhất.

    19:30. Cơ quan biên phòng Ucraina giải thích, lệnh cấm nhập cảnh công dân Nga là nam giới từ 16 đến 60 tuổi sẽ không áp dụng đối với những người là lái xe quá cảnh.

    18:30. Thị trưởng Mariupol Yuri Khotlubey tuyên bố, mục đích của cuộc tấn công doanh trại Vệ binh quốc gia Ucraina đêm hôm qua là nhằm cướp vũ khí. Ông cũng khẳng định không có các thành viên “Khối cánh hữu” trong thành phố.

    Conganbienphong16-4

    18:00. Theo lời một nguồn tin từ ban lãnh đạo sân bay Donetsk cho biết, trong quá trình đàm phán với phe biểu tình không có thảo luận vấn đề giao quyền kiểm soát sân bay cho lực lượng dân quân.

    17:45. Các trang mạng xã hội đưa tin, hàng trăm người nổi dậy đã phong tỏa sân bay Donetsk.

    17:40. Các kênh truyền hình Ucraina bị cắt phát sóng tại thành phố Slaviansk.

    17:30. Phe nổi dậy tấn công đồn công an Stakhanovka, tỉnh Lugansk, đòi trưởng công an thành phố từ chức.

    17:15. Cơ quan biên phòng Ucraina thông báo đã quyết định hạn chế đáng kể việc nhập cảnh vào Ucraina đối với các công dân Nga là nam giới, độ tuổi từ 16 đến 60. Những người thuộc đối tượng này chỉ được phép nhập cảnh nếu có quyết định đặc biệt của Chi cục trưởng biên phòng cấp tỉnh.

    17:00. Lực lượng vũ trang chống chính quyền chiếm trạm phát sóng radio, tháp tiếp sóng truyền hình gần thành phố Kramatorsk. Hãng UNN đưa tin.

    16:55. Tại Kramatorsk, một nhóm vũ trang sử dụng hai xe thiết giáp đã chặn đường và bắt giữ một xe ô tô chuyên dụng của chi nhánh Trung tâm phát sóng vô tuyến quốc gia Ucraina.

    16:50. Một nhóm quân nổi dậy chiếm tháp truyền hình tại Slaviansk và cắt phát sóng các kênh truyền hình Ucraina.

    16:00. Cơ quan an ninh quốc gia phát lệnh truy nã một phần tử phá hoại - công dân Nga Igor Bezler, được cho là đã tham gia hoạt động tiến chiếm các tòa nhà công sở và đơn vị quân đội tại Crưm và tỉnh Donetsk.

    15:15. Phần lớn thời gian chương trình đối thoại trực tiếp trên truyền hình của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin liên quan đến tình hình Ucraina. Người đứng đầu nhà nước Liên bang Nga một lần nữa phủ nhận những lời cáo buộc của Ucraina và Phương Tây về việc Nga tổ chức khủng bố và gây mất ổn định tình hình tại Ucraina.

    15:02. Sở công an tỉnh Donetsk thông báo, hơn 1 nghìn nhân viên quyền lực đã được huy động để bảo vệ cuộc mít tinh buổi tối hôm nay tại thành phố Donetsk, dự kiến bắt đầu từ 18:00.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 14:29. Các trang mạng xã hội đưa tin, các thành viên “Khối cánh hữu” đang chuẩn bị tấn công Tòa thị chính Mariupol (hiện đang nằm trong tay lực lượng dân quân Donbass và những người ủng hộ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng).

      14:01. Trung tâm thông tin chống khủng bố của Cơ quan an ninh quốc gia Ucraina (SBU) thông báo, Cục phản gián SBU, trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố, đã xác định được danh tính 3 phần tử phá hoại tại Miền Đông Ucraina, trong đó 2 người đã được chuyển về Kiev.

      13:54. Lực lượng tuần duyên biên phòng Ucraina tăng cường bảo vệ các điểm trọng yếu thuộc địa phận hai tỉnh Donetsk và Zaporogie trên biển Azov, nhằm ngăn chặn sự đổ bộ các nhóm điệp viên phá hoại.

      13:33. Tại thành phố Slaviansk (tỉnh Donetsk), một nhóm biểu tình thân Nga hôm 16/4 đã bắt cóc nhà báo Sergei Lefter. Đại diện quỹ “Đối thoại mở” tại Ucraina Andrei Valchishin thông báo.
      13:21. Một bộ phận những người tham gia vụ tấn công doanh trại Vệ binh quốc gia tại Mariupol đêm hôm qua trong tình trạng say rượu hoặc do tác động của chất ma túy. Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ucraina Slanislav Rechinsky tuyên bố tại một cuộc họp báo.

      13:10. Người phát ngôn của Cơ quan an ninh quốc gia Ucraina (SBU) Marina Ostapenko thông báo, SBU đã mở Trung tâm thông tin thuộc Trung tâm chống khủng bố.

      13:05. Các đơn vị tấn công chiến thuật của Nga đang được triển khai tại các khu vực giáp ranh biên giới Ucraina. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị-quân sự Dmitry Tymchuk thông báo.

      12:47. Cuộc đối thoại trực tuyến của Tổng thống Nga Putin được truyền hình trực tiếp ở ngay trước trụ sở Ủy ban hành chính tỉnh Donetsk.

      12:08. Các đơn vị lục quân Ucraina đã triển khai trận địa tại địa bàn tỉnh Lugansk, ở gần biên giới với Nga, với sự tham gia của lực lượng thiết giáp, xe tăng và tên lửa liên thanh “Grad” của Lữ đoàn cơ giới 93 từ Novomoskovsk (tỉnh Dnhepropetrovsk). Thông tin chính thức là để tập trận.

      12:00. Cung văn hóa thiếu nhi Donetsk hoãn tất cả các giờ học trong ngày hôm nay để tham gia mít tinh ủng hộ một nước Ucraina thống nhất.

      Lugansk17-4

      11:47. Tại cuộc mít tinh “Vì một nước Ucraina thống nhất” ngày hôm nay của sinh viên và giảng viên Đại học tổng hợp Lugansk, những người tham gia đã thông qua nghị quyết phản đối các hành động bạo loạn tại Miền Đông và yêu cầu chính quyền khẩn trương lập lại trật tự trong địa bàn tỉnh Lugansk.

      11:35. Trong cuộc trả lời trực tuyến trên truyền hình Nga ngày hôm nay, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin lần đầu tiên đã thừa nhận có quân Nga đứng đằng sau lực lượng tự vệ Crưm.

      11:20. Trên mạng Internet xuất hiện đoạn video ghi hình một máy bay tiêm kích Mig của Không quân Ucraina bay thấp sát đoàn người biểu tình bao vây đoàn xe thiết giáp của quân đội tại Kramatorsk.

      Xem video https://www.youtube.com/watch?v=3eooGPtXOcc#t=19

      Xóa
    2. 11:05. Tượng đài ca sỹ danh tiếng Yosif Kobzon (hiện là đại biểu Duma quốc gia Liên bang Nga) tại thành phố quê hương Donetsk bị sơn hai màu xanh-vàng theo màu cờ Ucraina. Tượng đài ở cách sân vận động Donbass Arena chỉ khoảng 200 mét.

      10:49. Các cơ quan quyền lực tại thành phố Gorlovka (tỉnh Donetsk) đang nỗ lực tìm kiếm thủ lĩnh tổ chức “Trật tự thành phố” Alexandr Sapunov, người vừa tự xưng là Thị trưởng nhân dân của Gorlovka ngày hôm qua.

      10:33. Hội đồng thành phố Gorlovka bắt đầu hoạt động trở lại, sau khi tòa nhà bị phe biểu tình thân Nga chiếm từ ngày 14/4/2014.

      10:20. Quyền Tổng thống Ucraina Alexandr Turchinov tuyên bố giải tán Lữ đoàn dù cơ động số 25 và quy trách nhiệm hình sự đối với những quân nhân binh sỹ đã để khí tài rơi vào tay lực lượng biểu tình ngày hôm qua tại thành phố Kramatorsk.

      10:10. Gần 1 nghìn sinh viên và giảng viên Đại học tổng hợp quốc gia Lugansk mang tên Taras Sevchenko tập trung mít tinh ủng hộ Ucraina thống nhất.

      10:05. Cơ quan báo chí “Khối cánh hữu” tuyên bố tại Lugansk đang có kế hoạch chuẩn bị hành động khiêu khích chống lại dân lành nhằm đổ lỗi cho các thành viên “Khối cánh hữu” và lấy cớ để Nga đưa quân vào Ucraina.

      Slaviansk16-4-1

      08:28. Trên mạng Youtube xuất hiện một số đoạn video ghi hình vụ tấn công doanh trại Vệ binh quốc gia Ucraina tại thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk.

      (Xem video)

      08:09. Cao ủy châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Catherine Ashton gặp gỡ với Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ucraina Andrei Deshitsa tại Geneve, trước cuộc đàm phán bốn bên Ucraina-Nga-EU-Mỹ.

      07:42. Bộ trưởng Nội vụ Ucraina Arsen Avakov thông báo có 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong vụ tấn công doanh trại Vệ binh quốc gia tại thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk. 63 người bị bắt.

      06:51. Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov đã bay đi Geneve dự cuộc đàm phán bốn bên Ucraina-Nga-EU-Mỹ.

      06:10. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố Phương Tây sẽ không cho phép liên bang hóa và không bán Ucraina cho Nga.

      05:34. Đại biểu Quốc hội Ucraina Boris Kolesnikov (Đảng Các khu vực) khẳng định tại vùng Donbass không có các phần tử phá hoại từ Nga.

      Xóa

    3. 04:49. Nga tiếp tục trao trả cho Ucraina 2 tàu bị giữ ở Crưm.

      04:12. Ngân hàng tiết kiệm Liên bang Nga (Sberbank) bị tình nghi dính líu đến việc tài trợ cho các nhóm ly khai và phá hoại ở Miền Đông Ucraina. Quyền Viện trưởng Tổng viện công tố Ucraina Oleg Makhnitsky thông báo.

      03:35. Đại bộ phận các nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc cho rằng các sự kiện diễn ra tại Ucraina được Nga đạo diễn kỹ càng.

      03:01. Đại sứ Ucraina tại Liên hiệp quốc Yuri Sergeev tuyên bố, chiến dịch quân sự chống khủng bố tại các tỉnh Miền Đông Ucraina là nhằm ngăn chặn hoạt động của Nga thông qua các nhóm phá hoại và ly khai vũ trang.

      02:34. Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa cảnh báo Nga về những hậu quả khôn lường nếu tiếp tục gây mất ổn định tại Ucraina.

      02:03. Latvia có thể là nạn nhân tiếp theo của chính sách xâm lược vũ trang của Nga tại khu vực Đông Âu. Cựu Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu Jacek Saryusz-Wolski tuyên bố.

      01:35. Lực lượng đặc nhiệm Alfa đã bắt một số đối tượng tham gia vụ tấn công doanh trại Vệ binh quốc gia tại Mariupol.

      01:06. Phó chủ tịch chính quyền nhà nước Ucraina tại tỉnh Dnhepropetrovsk - doanh nhân Boris Filatov tuyên bố sẵn sàng thưởng hậu cho những người vùng Donbass tự nguyện giao nộp vũ khí và trả lại các tòa nhà công sở bị chiếm giữ, cũng như những ai bắt được các phần tử phá hoại từ Nga.

      00:35. Đoàn xe gồm 16 xe tăng và xe thiết giáp, chở hơn 20 lính dù Ucraina bị chặn ở khu vực làng Pchiolkino, gần Kramatorsk, đã chuyển hướng quay trở về địa điểm đóng quân ở tỉnh Dnhepropetrovsk.

      Ngày 16/4/2014:

      23:58. Quân ly khai tấn công doanh trại Vệ binh quốc gia ở Mariupol đã có tổn thất về người - tính đến 23:30 đã có 1 người chết và 12 người khác bị thương.

      22:52. Các cơ quan quyền lực cua đã khởi tố 214 vụ án về hành động ly khai. Quyền Viện trưởng Tổng viện công tố Ucraina Oleg Makhnitsky thông báo.

      22:45. Hàng trăm người mặc trang phục dã chiến bắt đầu tấn công doanh trại số 3057 của lực lượng Vệ binh quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Ucraina ở thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk.

      22:32. Hội đồng nhà thờ và các tổ chức tôn giáo Donbass lên án Cộng hòa Nhân dân Donetsk vì hành động ly khai.

      21:17. Thủ lĩnh đảng UDAR Vitaly Klichko tuyên bố, quân ly khai tại khu vực Đông-Nam Ucraina được trả 300-500 USD mỗi ngày.

      20:40. Theo thông tin của nhóm “Kháng chiến thông tin”, từ 11 giờ trưa hôm nay, khoảng 1500 người chống chính quyền đã giữ đoàn xe gồm 16 xe tăng và xe bọc thép của quân đội Ucraina, ở khu vực làng Pchiolkino, gần thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk.

      Xóa
  10. Câu chuyện chủ tớ giữa hai đám lái súng

    Lái súng Mỹ gọi lái súng EC lên mắng rằng:

    - Ta đã khổ công bày mưu lập kế 20 năm trời tốn hao cả núi bạc mới làm cho Ucraina nổ tung lên; giờ là lúc đổ súng đạn vào cho chúng giết nhau mà sao các ngươi cứ xìu xìu ển ển quá vậy? Bộ muốn cùng nhau húp cháo hết cả sao?

    - Dạ thưa chủ nhân cả đám bọn em đứa nào cũng méo mặt về tiền bạc; bọn lâu la NATO chúng em đứa nào cũng đói ăn thiếu điều sập tiệm lúc nào không biết sức đâu mà đi chọc giận con Gấu Nga? Hay thôi để bọn em thay thằng đầu mậu rồi kêu hết đám lâu la lên hù dọa cho chúng nó sợ té đái rồi hè nhau khua chiêng đánh trống ầm ỹ náo loạn cả lêm xem con Gấu Nga nó có ngán không?

    - Ừ, các ngươi cứ thế mà làm nhưng phải chuông trống cho thật to mới làm cho con gấu đó nó sợ mà bỏ chạy thì chúng mình mới xơi tái được Ucraina.

    Thế là đám lái súng EC sau khi đá đít tên đầu nậu NATO cũ đi; thay bằng một tên mới mặt mày vừa bậm trợn dữ dằn vừa to mồm to họng nhất định đòi hồi sinh NATO quyết ăn thua đủ với Gấu Nga. Tên này triệu tập hết đám lâu la lại, sau khi chửi cho chúng một trận bèn vừa an ủi vừa vỗ về rằng:

    - Đám các người bao năm nay dựa hơi ta mà toàn thuộc loại chơi chùa ăn quỵt không chịu đóng góp sở hụi thì làm sao tổ chức còn tồn tại được? Thôi chuyện cũ ta bỏ qua từ nay phải đóng sở hụi đầy đủ; nếu không Gấu Nga nó tới xé xác thì ta bỏ mặc không cứu.

    (đám lâu la nghe vậy thì hoảng nhưng lại chụm đầu xì xầm với nhau rằng: thằng lái súng này điếm tổ mẹ. Nó mượn danh tiếng của mình sang ăn cướp bên Lybia ôm về cả núi bạc bỏ túi xài một mình có chia chác cho bọn mình đồng xu cắc bạc nào đâu? Tiền thì nó xài còn tiếng xấu là quân ăn cướp thì mình phải chịu chung với nó. Nó đúng là thằng điếm thúi nhưng cũng tại chúng mình lúc trước vì ghét con Gấu Nga mà giờ này há miệng mắc quai tiến thoái đường nào cũng không xong. Thiệt là chạy ô mồ mắc ô mả ... suy nghĩ cho cùng mới thấy cũng tại mình dại dột nghe theo lời đường mật dụ dỗ của thằng điếm thúi đó.)

    Trả lờiXóa
  11. Từ Crimea đến "Chapaev": những tuyên bố thú vị nhất của Putin trong giao lưu trực tuyến.

    Tổng thống Vladimir Putin đã tổ chức giao lưu trực tuyến hàng năm với công chúng, trong đó trả lời hàng chục câu hỏi mà người dân gửi từ khắp nơi trên đất nước, trong đó có cả từ Crime và Sevastopol vừa sáp nhập mới đây. Công chúng đặt câu hỏi nhiều nhất về Crime và quan hệ với Ukraine, sự tăng trưởng của giá và các vấn đề về nhà ở. AiF.ru chọn những câu hỏi và câu trả lời quan trọng nhất và thú vị nhất được đưa ra trong buổi giao lưu trực tuyến.

    Crimea. Ukraine. Transnistria

    Hơn một nửa các câu hỏi nghe được trong buổi giao lưu trực tuyến liên quan đến việc sáp nhập Crime. Trả lời các câu hỏi, ông Putin đã có hai phát biểu quan trọng. Những người lính không phiên hiệu ở Crime - đã được nhắc đến như "Những người bặt thiệp". Đó là những quân nhân Nga, Tổng thống nói rõ. Theo lời ông, điều đó là cần thiết để đảm bảo an ninh trong quá trình trưng cầu dân ý. "Chúng ta phải có những biện pháp cần thiết để sự kiện không diễn biến như những gì đang diễn biến ngày hôm nay ở phần phía đông nam của Ukraine. Vì vậy, đằng sau lực lượng tự vệ của Crime, tất nhiên, là các quân nhân của chúng ta"- Putin cho biết.

    Tổng thống nhấn mạnh rằng những tin đồn ở các vùng phía đông của Ukraine hôm nay cũng có các đơn vị quân Nga hoạt động - là không đúng sự thật. "Tất cả là nhảm nhí! Không có bất kỳ đơn vị quân đội Nga,lực lượng an ninh, cố vấn nào ở khu vực phía đông Ukraina. Tất cả là người dân địa phương", - ông nói. Trả lời câu hỏi liệu Nga có gửi quân tới phía đông nam của Ukraine, Putin nói rằng ông hy vọng các vấn đề cấp bách nhất của Ukraina tất cả sẽ được giải quyết bằng các biện pháp chính trị - ngoại giao.

    Putin đảm bảo với người dân rằng giới tài phiệt Nga không được phép xây dựng bất kỳ "lâu đài" và "hàng rào hoành tráng" nào trên bờ biển Crime. Ông lưu ý rằng trên bán đảo, giới tài phiệt Ukraina đã kịp dựng lên những lâu đài của mình - vi phạm luật môi trường. "Chúng ta phải làm mọi thứ để kịp thời thông qua các quyết định nhằm chấm dứt trên thực tế các hành vi chiếm hữu đất đai như vậy" - ông nói thêm.

    Trong Studio có người chỉ huy lực lượng "Berkut" của Crime Yuri Abisov. Ông bày tỏ sự không hài lòng của mình với các hành động của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych. "Ngài đã có quan hệ với Yanukovych từ lâu, từ khi ông ta còn là tổng thống. Ông ta luôn như một người nhu nhược và một kẻ bán nước "- Abisov đặt câu hỏi. Putin yêu cầu đừng đánh giá Yanukovych gay gắt như thế và nhắc nhở vị đại tá rằng "cái mũ Monomakh nặng như thế nào", thì gánh nặng trách nhiệm trên vai của người đứng đầu nhà nước cũng nặng như vậy. "Ông ấy (Yanukovich) nói với tôi là đã nhiều lần nghĩ đến sự cần thiết phải sử dụng vũ lực, còn tay thì đã không đặt bút ký vào lệnh sử dụng vũ lực chống lại nhân dân của mình", - Putin cho biết.

    Chính trị gia Irina Khakamada tiếp cận với vấn đề lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraina. "Ngài có nghĩ rằng, có thể Nga sẽ đưa ra một phương án để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraina mà trong đó có sự thỏa hiệp giữa Ngài và Hoa Kỳ - Cô đặt câu hỏi. "Thỏa hiệp cần phải tìm không phải ở bên thứ ba, mà ở các lực lượng chính trị khác nhau bên trong Ukraina. Chúng ta chỉ có thể hỗ trợ và cùng thực hiện "- tổng thống trả lời.

    Có một câu hỏi về tình hình tại Transnistria: cho đến hôm nay nước cộng hòa tách ra khỏi Moldova trong những năm 1990 vẫn chưa được công nhận, đã yêu cầu Nga công nhận nền độc lập của mình. "Mọi người thực tế rất gần gũi với nước Nga, một số đông các công dân gốc Nga đang sinh sống tại Transnistria. Mỗi người có những ý tưởng riêng về tạo dựng tương lai, vận mệnh của mình. Không còn cách nào khác cả, dân chủ thế nào được, nếu như chúng ta lại cho phép họ làm những gì họ muốn "- Putin cho biết.
    ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ....
      Tiền lương, giá cả

      Nhóm các câu hỏi về xã hội bao gồm các câu hỏi về việc tăng giá, tiền nhà và tiền lương thấp. Một cư dân của Chelyabinsk hỏi Tổng thống lý do tại sao lại thực hiện chính sách phản dân trong lĩnh vực nhà ở, ép buộc người nghèo phải trả tiền không chỉ cho các dịch vụ có sử dụng, mà cả cho các thiết bị đo đếm nữa". Bà lưu ý rằng giá nước tăng lên 50% vì lý do này.

      Putin chỉ trích các công ty quản lý đã chhuyển chi phí của mình sang người dùng thông qua hạch toán chi phí chung và hứa sẽ cấp phép riêng đối với các công ty này. Tổng thống hứa rằng chính phủ sẽ kiềm chế tốc độ tăng giá và trong tương lai gần sẽ thiết lập các biểu giá trần, không được vượt quá. Putin bày tỏ lo ngại về sự tăng giá, lưu ý rằng trong năm nay nó đã đạt 2,8%. "Tôi rất hy vọng rằng Chính phủ và Ngân hàng Trung ương sẽ có thể kềm giữ được sự tăng giá và khống chế tăng trong khoảng 6-6,5%" - ông nói.

      Bác sĩ Sergey phàn nàn về mức lương thấp và các trạm y tế trong làng bị đóng cửa. "Tại sao mức lương công bố chính thức của các bác sĩ là 49 ngàn rúp, nhưng trong thực tế, họ nhận được chỉ khoảng 12 ngàn rúp. Đấy là - các bác sĩ hạng nhất "- ông nói.

      "Thật là lạ khi mà các phòng khám tại các vùng sâu vùng xa bị đóng cửa, chúng ta đã phân bổ rất nhiều kinh phí cho sự phát triển của y tế nông thôn. Trước hết, chúng ta muốn giữ mạng lưới các cơ sở y tế ở nông thôn ", - Tổng thống nói thêm rằng cần phải coi xem câu hỏi nói về khu vực nào. Đối với tiền lương, theo ông Putin, trong lĩnh vực y tế đang tăng nhanh hơn trong các lĩnh vực khác. "Theo các bác sĩ mức tăng đạt 41% mỗi năm. Mức lương trung bình của bác sĩ ở St Petersburg là 37 500 rúp ", - ông chỉ rõ.

      Tổng thống nói đùa

      Không phải không có sự hài hước. Để đáp lại sự e ngại của MC Dmitry Kiselev rằng NATO đã đưa Nga vào tròng rồi "bóp cổ", ông Putin nói: "Chúng ta bóp cổ lại tất cả! Bạn còn ngại cái gì? ".

      Trả lời nhanh một loạt các câu hỏi, ông Putin nói rằng bộ phim yêu thích của mình - " Sư đoàn trưởng Chapaev", và rằng ông sẽ không chịu làm tổng thống suốt đơi.

      Nhiều người hỏi, tất nhiên, là có sáp nhập Alaska hay không? "Faina Ivanovna, Vì sao Cô cần Alaska? - Putin đáp lại. - Chúng ta có cả phương Bắc, còn Alaska lạnh lắm. Sẽ không hứng nổi".

      Ghi chú:
      * Mũ Monomakh: xem Monomakh's Cap

      * Phim Sư đoàn trưởng Chapaev: xem Sư trưởng Chapaev

      * Dịch xong thì trên AiF.ru cũng xóa luôn bài này, không rõ lý do. Các bác tìm theo tực đề От Крыма до «Чапаева»: самые интересные заявления Путина на «прямой линии» để xem còn trang web nào kịp lưu lại không nhé!

      Xóa
    2. Bài này không còn có ở đâu cả, bác Koc ạ. Một số nơi có đăng cái tit
      - От Крыма до «Чапаева»: самые интересные заявления Путина на «прямой линии
      http://www.newsfiber.com/p/s/s?s=Uhttp%3A%2F%2Fwww.aif.ru%2Fpolitics%2Frussia%2F1152275&e=c&t=h&r=6F925A9FDC370F45ABA7174CDA7945F9&m=F%2BcfDHTD39I%3D&e=v&m=F%2BcfDHTD39I%3D

      nhưng nội dung chỉ có một đoạn rồi lại yêu cầu đọc toàn bài trên trang đã xóa.

      Theo tôi, nếu bác dịch được thì bài này ghi chi tiết, đầy đủ và chính xác những phát biểu trả lời của Putin:
      http://www.mk.ru/politics/russia/article/2014/04/17/1015845-quotpryamaya-liniyaquot-s-vladimirom-putinyim-o-zhenitbe-zelenyih-chelovechkah-i-liberalnyih-homyachkah.html

      Xóa
    3. Chuyện về V. Putin thì nhiều, ông thông minh, đa tài và cũng rất "đa tình" trong ứng xử giải quyết các vấn đề đối nội, đối ngoại, cả trong nội bộ gia đình mình. Đó là thực tế. Ông có tâm hồn của người Nga, mưu trí của người TQ, và trái tim của một nhà tình báo KGB! Bác nào đồng cảm thì xem bản dịch của Kóc cách đây 2 năm, ngày 07.05.2012 tại Русская душа, китайский ум и чекистское сердце

      Còn tại Kiev vào ngày 09.05 sắp tới có thể sẽ như tấm hình vui này: Kiev_09.05
      Dòng chữ trên hình:
      Turchinov: Chúng tôi không tổ chức duyệt binh vào ngày 09 tháng 05 ở Kiev.
      Putin trao đổi với Medvedev: Thôi được rồi, chúng tôi sẽ làm cho!

      Xóa
    4. Cảm ơn bác Kóc Khơ Me nhiều nhiều.

      Xóa
  12. Trong cuộc giao lưu trực tuyến của Putin với người dân Nga đã cho thấy ông ta đúng là bực thầy của cái đám trẻ ranh đang lãnh đạo Mỹ và Tây phương hiện nay về các vấn đề liên quan tới chính trị thế giới.

    Chẳng hạn như có người dân hỏi liệu Nga có thành lập liên minh với China để đối trọng với Mỹ và NATO không thì ông ta trả lời rằng cái lối liên minh kiểu đó chỉ có những kẻ đầu óc bị bại liệt ngày nay mới làm mà thôi còn nước Nga thì không.

    Thật vậy, chính trị thế giới thế kỷ 21 này chủ yếu là phải tôn trọng luật lệ thế giới mới được toàn các nước người ta khâm phục và ủng hộ chớ liên minh cái kiểu NATO để đi ăn cướp tài nguyên của Lybia thì làm sao mà còn chỗ đứng ở thế kỷ 21 này?

    Rõ rằng rằng Putin đã mượn câu trả lời này cho người dân Nga để chửi xéo cái đám "trẻ ranh bất tài" kia rằng hễ có chút khó khăn gì thì chỉ biết trông cậy vào đám lâu la ăn cướp ngụy trang dưới danh nghĩa "liên minh" chớ không biết động não chính trị để làm cho cả thế giới phải tâm phục khẩu phục.

    Chẳng trách thế giới ngày nay đều hướng về nước Nga với Putin như là một thế lực đang lên bảo vệ cho toàn thể các nước khác đang bị những kẻ đạo đức giả dùng tiêu chuẩn kép để đi ăn cướp khắp nơi ngồi xổm lên tất cả các luật lệ quốc tế.

    Trả lờiXóa
  13. Chuyến công du sang Hoa Kỳ dự định vào ngay 23/04/2014 của bà Timoshenco bị hủy bỏ do Quốc Hội Hoa Kỳ từ chối tiếp bà!

    Тимошенко отменила поездку в США из-за отказа членов Конгресса встретиться с ней

    http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1135433

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà này bị ông Tổng thống nước Séc phê phán là thư dân du côn ... chẳng lẽ Quốc hội Mỹ lại u tối đến mức tiếp đón thứ đá cá lăn dưa đó để làm mất mặt nước Mỹ sao?

      Xóa
  14. Thực hiện lời hứa với các dân tộc trên bán đảo Crưm khi chấp nhận sáp nhập với nước Nga, hôm nay tổng thống V. Putin đã ký ban hành sắc lệnh về khôi phục các quyền lợi cho người Tatar-crưm, người Acmenia, người Đức, người Hy Lạp... từng là nạn nhân của các cuộc đàn áp dưới thời Stalin, đề ra các giải pháp nhằm cải thiện cơ cấu kinh tế-xã hội, tăng cường pháp luật tại một số khu vực không có sự phát triển trong nhiều năm qua, khôi phục và phát huy quyền tự quyết về văn hóa dân tộc...

    Nguồn: Путин подписал указ о реабилитации

    Смотрите оригинал материала на http://www.interfax.ru/russia/372865 национальных меньшинств Крыма

    Trả lờiXóa
  15. Trước các hoạt động quân sự leo thang của quân đội Ukraina chống thường dân vùng Đông -Nam Ukraina, các đơn vị của quân khu miền Tây và miền Nam của quân đội LB Nga bắt đầu các hoạt động phối hợp áp sát biên giới Ukraina...

    Шойгу: Мы вынуждены реагировать!
    "С сегодняшнего дня, - сказал он, - в приграничных с Украиной районах начались учения батальонных тактических групп общевойсковых соединений Южного и Западного военных округов. Войска отрабатывают вопросы совершения маршей своим ходом и развертывания для выполнения задач по предназначению".

    "Кроме того, - добавил Шойгу, - авиация выполнит полеты по отработке действий вблизи государственной границы".

    Nguồn мы вынуждены реагировать на ситуацию на юго-востоке Украины

    Trả lờiXóa