Thứ Năm, 13 tháng 1, 2022

TẠI SAO CỤC TRẺ EM KHÔNG YÊU CẦU XỬ LÝ HÀNH VI KINH DOANH HÌNH ẢNH TRẺ EM CỦA TỊNH THẤT BỒNG LAI???

Lê Tùng Vân họp báo chung với Bửu Điền- Khương Dừa- Trường Giang – Ngô Kiến Huy, có cả “5 chú tiểu” của Tịnh Thất Bồng Lai

Mới đây, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TBXH) Đặng Hoa Nam vừa có văn bản đề nghị Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông ngăn chặn việc phát tán thông tin, hình ảnh trẻ em ở Tịnh Thất Bồng Lai trên mạng xã hội.

Theo đó, đại diện cơ quan chuyên môn của Bộ LĐ-TB&XH cho biết, hiện trên mạng xã hội Facebook có nhiều thông tin, hình ảnh, tên tuổi của các em nhỏ tại Tịnh Thất Bồng Lai được đăng tải, chia sẻ tràn lan. Điều này vi phạm quy định về bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ. Cục Trẻ em đề nghị Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có biện pháp ngăn chặn, xử lý những thông tin, hình ảnh này theo quy định của Luật Trẻ em, Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 về quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Nghị định 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Google.tienlang ủng hộ biện pháp xử lý của Cục Trẻ em.
Nhưng...

 Vì sao Công văn số 10 ngày 11/01/2022 của Cục Trẻ em lại bị Cộng đồng la ó?

Ls Trần Quốc Dũ (Đoàn Ls Tp Hồ Chí Minh) cho rằng Cục Trẻ em mới xử lý phần ngọn chứ chưa xử lý tận gốc. Theo Ls Dũ, chính Cty Điền Quân và Tịnh thất Bồng lai đã lợi dụng, đã kinh doanh hình ảnh lũ trẻ ở Tịnh thất Bồng lai, biến lũ trẻ thành công cụ để họ kiếm tiền bao nhiêu năm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, UBND huyện Đức Hòa và UBND xã Hòa Khánh Tây cùng các cơ quan thông tin báo chí của trung ương và địa phương đều nhiều lần khẳng định rằng những đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng lai đều có mẹ cùng sinh sống ở đây. Thế nhưng, Cty Điền Quân đã lừa dối cộng đồng khi rất nhiều lần khẳng định đây là những đứa trẻ mồ côi được "Thầy Ông nội" lượm được từ thùng rác mang về nuôi dạy! Trẻ em có mẹ cùng sinh sống nhưng những người lớn ở Tịnh thất Bồng lai buộc lũ trẻ không được gọi mẹ đẻ bằng "Mẹ", bằng "Má" mà phải gọi bằng "Cô", bằng "Thầy". Lũ trẻ bị tước đi quyền được biết về cha mẹ cũng là điều vi phạm nghiêm trọng Luật Trẻ emBà Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã lên tiếng về những đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng lai. Theo bà Nữ, các cháu có cha, có mẹ đầy đủ, xác định được rõ ràng mà nói cháu là trẻ mồ côi là đã vi phạm quyền trẻ em. Cụ thể là vi phạm quyền trẻ em có quyền được xác định cha, mẹ theo quy định của pháp luật, theo quy định tại Điều12, Điều 13 và một loạt điều luật khác của Luật Trẻ em năm 2016.

Đó, trong tất cả những trường hợp nêu trên khi Cty Điền Quân cùng Tịnh thất Bồng lai kinh doanh hình ảnh của trẻ em, mạng xã hội cùng các tổ chức xã hội đã chỉ ra là vi phạm nghiêm trọng Luật trẻ em, nhưng ...chả ai thấy Cục Trẻ em lên tiếng! Cho đến tận Hôm qua, Thứ Tư 12/01/2022 - 16:02, qua báo Dân trí, công chúng mới biết đến cái Công văn số 10 của Cục Trẻ em! Mọi người nháo nhác hỏi nhau: "Ủa, ở Việt Nam mình có cái Cục Trẻ em nữa à?"

Ngay trên Google.tienlang, tại bài Tịnh thất Bồng lai: BA CHUYỆN MỚI & NÓNG NGÀY 11/01/2022, nhiều bạn đọc cũng bức xúc về cái Công văn số 10 của Cục Trẻ em:

  1. Về chuyện MXH xâm phạm đời tư các bé TTBL thì cũng phải nói về chuyện Lê Tùng Vân đã lợi dụng hình ảnh cũng như bị bóc lột sức lao động của trẻ em và việc này đã kéo dài nhiều năm sao ko thấy Cục trẻ em lên tiếng???
    Vậy vai trò của cục bảo vệ quyền lợi trẻ em ở đâu trong 3 năm qua mà kg bảo vệ những đứa trẻ ở đó?
    Mong rằng CỤC trẻ em gì đó cần quan tâm & hoạt động một cách có hiệu quả hơn...!!!

  2. Người Long An22:12 12 tháng 1, 2022

    Bạn Yến Kim20:49 12 tháng 1, 2022 nói hoàn toàn Có Lý!
    Vai trò của cục bảo vệ quyền lợi trẻ em ở đâu trong 3 năm qua mà kg bảo vệ những đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng lai?

    Trong khi đó người dân qua mạng xã hội từ 3 năm nay đã phát hiện sự không bình thường trong hoạt động không bình thường của Tịnh thất Bồng lai. Họ đã lợi dụng hình ảnh của lũ trẻ để kiếm tiền.
    Chính Mạng xã hội cũng đã cung cấp thông tin v/v lũ trẻ bị hành hạ, bị đánh đập nếu không thuộc bài, không nhớ lời dạy theo kiều "nhồi nhét" ngày đêm của bọn Hoàn Nguyên Nhất Nguyên.

    Riêng ở trang web Google.tienlang bắt đầu lên tiếng về vụ Tịnh thất Bồng lai là bài từ ngày Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020 là bài
    Cuối tuần- "TỊNH THẤT BỒNG LAI" BỊ BỐC PHỐT LÀ CHUYỆN SỐC NHẤT!I!
    Đến nay đã là 37 bài.
    Thế nhưng Cục Bảo trẻ em đã ở đâu?
    Tôi đề nghị các bạn chủ trang có bài riêng để phản biện với Cục trẻ em!
    Nếu ko có thời gian thì cứ chép ý kiến bạn Yến Kim phía trên làm 1 bài độc lập!

  3. Phạm Hoàng Đức23:08 12 tháng 1, 2022

    Tôi nhất trí với bạn Người Long An22:12 12 tháng 1, 2022
    "đề nghị các bạn chủ trang có bài riêng để phản biện với Cục trẻ em!
    Nếu ko có thời gian thì cứ chép ý kiến bạn Yến Kim phía trên làm 1 bài độc lập! "

Tập thể thành viên Ban Biên tập Google.tienlang cho rằng, dù Cục Trẻ em đã QUÊN, không lên tiếng khi những đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng lai đã nhiều năm qua bị xâm hại, thì bây giờ, hãy dũng cảm yêu cầu Cty Điền Quân gỡ bỏ cái Kênh chà bá hơn 2 triệu view "5 chú tiểu Thiền am Bên bờ Vũ trụ". Đây chính là nơi kinh doanh hình ảnh trẻ em kiếm về trên dưới 2 tỷ đồng/tháng cho Cty Điền Quân. Đây chính là nơi vi phạm Luật Trẻ em một cách nghiêm trọng nhất; các Youtuber, facebooker khác, đa phần cũng chỉ sao chép các hình ảnh trẻ em TTTBL do Kênh 5 chú tiểu Thiền am Bên bờ Vũ trụ đăng lên. 
Việc Cục Trẻ em lên tiếng đòi xử lý các 
Youtuber, facebooker cỏn con mà lại bỏ qua Kênh chà bá hơn 2 triệu view "5 chú tiểu Thiền am Bên bờ Vũ trụ" thì đúng là Quý Cục mới chỉ xử phần ngọn mà chưa dám chặt tận gốc, đúng như Ls Trần Quốc Dũ (Đoàn Ls Tp Hồ Chí Minh) nhận xét!
Hoàng Ngân Thương

=========

Mời xem bài liên quan:

1. Cuối tuần- "TỊNH THẤT BỒNG LAI" BỊ BỐCPHỐT LÀ CHUYỆN SỐC NHẤT...

2. Thi tài cuối năm: THẦY ÔNG NỘI- THẦY ÔNG NGOẠI, AI "SIÊU PHÀM" HƠN?
3. 
Nóng: NGÀY MAI, 28/2/20 SẼ "DỨT ĐIỂM" VỤ TÀ ĐẠO "TỊNH THẤT BỒNG LAI"

4. FACEBOOKER NGUYỄN SIN SẼ BỊ ĐI TÙ...Tịnh thất Bồng Lai- Thiền Am bên bờ Vũ trụ được minh oan…., NẾU...

5. VỤ “TỊNH THẤT BỒNG LAI” CÓ DẤU HIỆU TƯƠNG TỰ NHỮNG TÀ GIÁO ĐA THÊ, QUẦN HÔN Ở MỸ..

6. Video: An ninh Long An - Sự thật nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai ( Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ)

7. TIN VUI CỰC SỐC, QUÝ VỊ UI! TRUYỀN HÌNH SẮP PHÁT PHÓNG SỰ TÔN VINH 'THIỀN AM BÊN BỜ VŨ TRỤ'! 

8. “NHỒI QUẢ GIẢI THOÁT” TRONG “BỘ KINH SIÊU PHÀM” CỦA GIÁO CHỦ TỊNH THẤT BỒNG LAI TỨC LÀ TẤT CẢ PHỤ NỮ ĐƯỢC NGỦ VỚI LÊ TÙNG VÂN SẼ SINH RA NHỮNG ĐỨA CON SIÊU PHÀM!...

9. Video hot: CỨ THÁCH THỨC ĐƯỢC HAI GÃ HỀ THÌ ĐÃ TƯỞNG MỀNH LÀ CÁI GIỀ GHÊ GỚM! ...

10. CHÙA HAY KHÔNG CHÙA? MỒ CÔI HAY KHÔNG MỒ CÔI?- HAI CLIP NGẮN CHỈ RÕ CẢ NHÀ Ô LÊ TÙNG VÂN NÓI XẠO, LỪA ĐẢO! ...

11. Video nóng: VỤ TỊNH THẤT BỒNG LAI LÊN VTV!

12. TTBL- DIỄM MY XUẤT HIỆN VÀ HAI CLIP NÓNG NHẤT MXH NGÀY 1/11/2020

13. Vụ TTBL: DƯ LUẬN BỨC XÚC, VÌ SAO VĨNH LONG XỬ LẸ, CÒN LONG AN THÌ LỀ MỀ?

14. Vụ Tịnh thất Bồng lai: CHẲNG LẼ CÔNG AN LONG AN PHẢI CHỜ BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG RA TAY?

15. Hai clip nóng nhất MXH ngày 26/10/21: LÊ TÙNG VÂN THÁCH ĐỐ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG; N PHƯƠNG HẰNG ĐÁP TRẢ- 20 TỶ VỀ TAY AI?

16. HÔM NAY, 27/10/2021, VTV LẠI RÉO TÊN "TỊNH THẤT BỒNG LAI"!

17. Video nóng: CỤ LÊ TÙNG VÂN TRÁCH BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG VÌ BÀ ĐÒI… CẮT CHIM CỤ

18. Thân Tam Thảo- hot Tiktoker triệu view: HÚ HỒN, SÉM CHÚT NỮA CŨNG TRỞ THÀNH MÁY ĐẺ CHO CỤ LÊ TÙNG VÂN!!!

19. Nóng giãy: NGÀY KIA, THỨ NĂM, NGÀY 04/11/2021 BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG SẼ ĐẾN THĂM CỤ LÊ TÙNG VÂN

20. Video clip: LỜI HỨA THƯỞNG 1 TỈ VND CHO AI TÌM ĐƯỢC DIỄM MY

21. Vụ Tịnh thất Bồng lai- Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga: BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ SẼ CÙNG VỚI CÁC BỘ NGÀNH LIÊN QUAN VÀ UBND TỈNH LONG AN XỬ LÝ DỨT ĐIỂM!

22. Vụ Tịnh thất Bồng lai: GOOGLE.TIENLANG CẦM TAY CHỈ . VIỆC CHO CÔNG AN LONG AN: ĐỪNG NHẦM LẪN GIỮA HÌNH SỰ VÀ DÂN SỰ!

23. GOOGLE.TIENLANG ỦNG HỘ QUAN ĐIỂM CỦA PGS.TS TRẦN HOÀNG HẢI Q.HIỆU TRƯỞNG ĐH LUẬT TP VỀ ÔNG ĐẶNG ANH QUÂN...

24. Vụ Tịnh thất Bồng lai: NHẤT NGUYÊN HÉ LỘ VAI TRÒ CỦA ĐIỀN QUÂN

25. GS.TS.BS Trần Thị Lợi và PGS.TS. BS Vũ Thị Nhung bóc trần điều nói dối của Tịnh thất Bồng lai về chuyện “con ruột”- “con nuôi”!.

26. ĐÀI PHẢN ĐỘNG RFA: VỤ TỊNH THẤT BỒNG LAI LÀ "NGƯỜI GIÀU” TẤN CÔNG “NGƯỜI NGHÈO”..

27. Thêm chuyện cuối tuần: VIDEO NÓNG- DIỄM MY TRỞ LẠI NÓI TẤT TẦN TẬT VỀ TỊNH THẤT BỒNG LAI

28. LẦN ĐẦU TIÊN THẤY MỘT BÀI BÁO TRÊN BÁO CHÍNH THỐNG NÓI CHÍNH XÁC VÀ ĐẦY ĐỦ VỀ TỊNH THẤT BỒNG LAI!

29. Ngày mai, 13/12/21: CÔNG AN HUYỆN TÁNH LINH, BÌNH THUẬN LÀM VIỆC VỚI NẠN NHÂN MẤT CHÁU NỘI TRON TRONG TAY "THẦN Y" VÕ HOÀNG YÊN

30. Nóng- Tin vui từ phiên phúc thẩm "50 tên côn đồ...": CHỊ CHÂU VINH HÓA ĐÃ ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO!

31. Video nóng: QUA KÊNH "BẢN TIN ONLINE" GOOGLE. TIENLANG CÔNG NHẬN BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG CHỬI TÀ AM LÀ ĐÚNG

32. Video clip: SỰ THẬT VÀ TOÀN CẢNH VỤ ÁN "50 CÔN ĐỒ ĐẠI NÁO TTBL" - VỢ ÔNG LÊ TÙNG VÂN MỞ CỬA VÀ CŨNG LÀ NGƯỜI CHỌI GẠCH TRƯỚC

33. Tin nóng nhất hôm nay, 04/01/2022: LÊ TÙNG VÂN  VÀ CẢ ĐỘNG "THIỀN AM" ĐÃ ĐƯỢC NHẬP KHO!

34. Nóng: Kết quả giám định ADN cho thấy: CỤ LÊ TÙNG VÂN LOẠN LUÂN VỚI CON GÁI,  ĐẺ RA MẪU NGHI, PHÁP VƯƠNG, MINH TRIẾT

35. ĐÃ ĐẾN LÚC CÔNG AN LONG AN XEM XÉT VAI TRÒ CỦA ĐIỀN QUÂN TRONG VỤ TỊNH THẤT BỒNG LAI

36. BÁO NHÂN DÂN KHẲNG ĐỊNH: GS NGUYỄN VĂN TUẤN- (KẺ ĐANG BÊNH VỰC TỊNH THẤT BỒNG LAI)- LÀ PHẢN ĐỘNG VÀ “TRÙM ĐẠO VĂN”!

37. Tịnh thất Bồng lai: BA CHUYỆN MỚI & NÓNG NGÀY 11/01/2022

38. TẠI SAO CỤC TRẺ EM KHÔNG YÊU CẦU XỬ LÝ HÀNH VI KINH DOANH HÌNH ẢNH TRẺ EM CỦA TỊNH THẤT BỒNG LAI???.

17 nhận xét:

  1. Giật cả mình!
    "Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TBXH) Đặng Hoa Nam"
    Chưa đọc nội dung bài, chỉ nhìn thấy Cái tên ông Cục trưởng "Đặng Hoa Nam" làm tui giật cả mình!
    Cứ tưởng Google.tienlang nói tới Đặng Tiểu Bình ở Hoa Nam Tình báo Cục!

    Trả lờiXóa
  2. Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm của Google.tienlang:
    "Tập thể thành viên Ban Biên tập Google.tienlang cho rằng, dù Cục Trẻ em đã QUÊN, không lên tiếng khi những đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng lai đã nhiều năm qua bị xâm hại, thì bây giờ, hãy dũng cảm yêu cầu Cty Điền Quân gỡ bỏ cái Kênh chà bá hơn 2 triệu view "5 chú tiểu Thiền am Bên bờ Vũ trụ". Đây chính là nơi kinh doanh hình ảnh trẻ em kiếm về trên dưới 2 tỷ đồng/tháng cho Cty Điền Quân. Đây chính là nơi vi phạm Luật Trẻ em một cách nghiêm trọng nhất; các Youtuber, facebooker khác, đa phần cũng chỉ sao chép các hình ảnh trẻ em TTTBL do Kênh 5 chú tiểu Thiền am Bên bờ Vũ trụ đăng lên.
    Việc Cục Trẻ em lên tiếng đòi xử lý các Youtuber, facebooker cỏn con mà lại bỏ qua Kênh chà bá hơn 2 triệu view "5 chú tiểu Thiền am Bên bờ Vũ trụ" thì đúng là Quý Cục mới chỉ xử phần ngọn mà chưa dám chặt tận gốc, đúng như Ls Trần Quốc Dũ (Đoàn Ls Tp Hồ Chí Minh) nhận xét!"

    Tôi tin rằng mọi người cũng nhất trí như thế!
    Chính quyền từ xã lên tỉnh ở Long An đều khẳng định lũ trẻ Tịnh thất Bồng lai đều đang sống với mẹ ruột ở đây.
    Còn Điền Quân và Lê Tùng Vân lại cố ý quảng bá lừa đảo rằng chúng là trẻ mồ côi hòng kiếm tiền bằng hỉnh ảnh của chúng.
    Bà Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã lên tiếng về những đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng lai. Theo bà Nữ, các cháu có cha, có mẹ đầy đủ, xác định được rõ ràng mà nói cháu là trẻ mồ côi là đã vi phạm quyền trẻ em. Cụ thể là vi phạm quyền trẻ em có quyền được xác định cha, mẹ theo quy định của pháp luật, theo quy định tại Điều12, Điều 13 và một loạt điều luật khác của Luật Trẻ em năm 2016.

    Cục Trẻ em lẽ ra phải biết và lên tiếng để ngăn chặn sự xâm hại trẻ em của Điền Quân cùng Lê Tùng Vân.
    Vậy mà cho đến giờ họ không làm!

    Trả lờiXóa
  3. Hay là Cục Trẻ em nghĩ khác với chính quyền tỉnh Long An, khác với ông Bùi Hoàng Sơn- Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa- Giáo dục của Quốc hội; ông Nguyễn Phúc Nguyên - Vụ trưởng Vụ Phật giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ) và bà Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga?
    Xem bài Vụ Tịnh thất Bồng lai- Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga: BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ SẼ CÙNG VỚI CÁC BỘ NGÀNH LIÊN QUAN VÀ UBND TỈNH LONG AN XỬ LÝ DỨT ĐIỂM!
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/11/vu-tinh-that-bong-lai-pho-truong-ban.html
    Tỉnh Long An cùng các bộ ngành cho rằng Lê Tùng Vân dùng trẻ em để trục lợi; nhưng Cục Trẻ em nghĩ khác, rằng Tịnh thất Bồng lai KHÔNG SAI?
    Bà Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã khẳng định Tịnh thất Bồng lai vi phạm nghiêm trọng Luật Trẻ em nhưng Cục Trẻ em thì lại nghĩ rằng Lê Tùng Vân cùng Cty Bửu Điền chả có gì vi phạm???

    Trả lờiXóa
  4. Chuyên gia về pháp luật thì trước tiên phải hành xử đúng luật, chứ ai lại ngó vào người sai để so bì : sao không xử lý nó mà xử lý tôi. Lớn hết rồi lại xưng là chuyên gia PL mà lại hành xử như trẻ con. Thương thay !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mạnh huỳnh nói đúng.
      G.TL đấu tranh để cơ quan chức trách xử lý những sai phạm ở Tịnh Thất Bồng Lai và những người liên quan, thì cứ tiếp tục đấu tranh cho đạt kết quả để làm sáng tỏ công lý.
      Còn G TL có dán hình các cháu vào những bài viết thì hãy gỡ bỏ đi, như vậy mới xứng là những chuyên gia pháp luật.

      Xóa
    2. đúng cái gì mà đúng!
      Đã là rận bọ thì đúng sao được!
      cái anh cục trưởng trẻ em đó sắp phải xin lỗi cộng đồng...

      Xóa
  5. Nguyễn Thị Huyềnlúc 13:12 14 tháng 1, 2022

    Rận xĩ mạnh huỳnh12:20 14 tháng 1, 2022 ơi!
    Cái gì mà cậu lớn lối ???

    Cậu đọc kỹ lại cái Công văn số 10 của Cục Trẻ em đi!
    Đó chỉ là cái Công văn hành chính của 1 cơ quan tép ở Bộ LĐ-TBXH (chứ ko phải ý kiến cấp Bộ) và cũng chỉ là ĐỀ NGHỊ với Cục An toàn Thông tin của Bộ TT&TT (chứ không phải đề nghị với Bộ TT&TT).
    ĐỀ NGHỊ này của Cục Trẻ em có được Cục An toàn thông tin chấp nhận hay không thì còn chờ!
    Tớ mà là Cục trưởng Cục An toàn Thông tin của Bộ TT&TT thì tớ chả thèm trả lời cái CV số 10 của Cục Trẻ em vì nó gửi sai địa chỉ!
    Chức năng nhiệm vụ của Cục ATTT là vấn đề An toàn Thông tin chứ không phải đi xử phạt các kênh YouTube và các trang face.
    Việc xử phạt đã có Thanh tra Bộ.
    Xem văn bản này:
    QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC AN TOÀN THÔNG TIN
    https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2036-QD-BTTTT-2019-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-Cuc-An-toan-thong-tin-429923.aspx

    Trả lờiXóa
  6. Khi Thầy Ông Nội Tấu Hề
    https://www.youtube.com/watch?v=0wxBJmrYInk

    Trả lờiXóa
  7. Cảm ơn ý kiến của chị Nguyễn Thị Huyền13:12 14 tháng 1, 2022!
    Đúng là trang Web của các Chuyên gia pháp luật nên tập trung về đây toàn các Chuyên gia pháp luật!

    Tôi xin hỏi anh Cục trưởng Cục Trẻ em, anh biết gì về Nghị định 130/2021???
    Vậy tại sao Công văn số 10 anh lại gửi sai địa chỉ đến Cục An toàn Thông tin (Bộ TT&TT)???
    Tại sao anh không gửi đến Thanh tra Bộ TT&TT?
    Mà ngay ở Bộ LĐ-TBXH cũng có Thanh tra Bộ, tại sao anh Cục trưởng Cục Trẻ em ko gửi đến Thanh tra Bộ LĐ-TBXH?

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 16:34 14 tháng 1, 2022

    Tôi xin lưu ý:
    Theo NGHỊ ĐỊNH 130/2021 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ, TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ TRẺ EM, thì có hàng loạt cơ quan Nhà nước có thểm quyền xử phạt, trong đó, hầu hết các trường hợp đều thuộc trách nhiệm xử lý của Thanh tra Bộ LĐ-TBXH:
    ------

    THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

    Điều 37. Phân định thẩm quyền xử phạt

    1. Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này.

    2. Thanh tra Y tế có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại các Điều 12, 17, 21, 25, 29 và Điều 33 của Nghị định này.

    3. Thanh tra Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 13, điểm b khoản 1 Điều 18 và các Điều 26, 28, 33, 34 của Nghị định này.

    4. Thanh tra Giao thông vận tải có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 15 và Điều 35 của Nghị định này.

    5. Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 11, điểm b khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 23 và các Điều 29, 30, 33, Điều 34 của Nghị định này.

    6. Thanh tra Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11, khoản 3 Điều 11 và các Điều 16, 30, 31, 36 của Nghị định này.

    7. Thanh tra Tư pháp có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11, khoản 2 Điều 11 và điểm b khoản 1 Điều 23 của Nghị định này.

    8. Thanh tra Nội vụ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 27 của Nghị định này.

    9. Thanh tra Xây dựng có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại các Điều 33, 34 và Điều 35 của Nghị định này.

    10. Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 16, Điều 29, Điều 30 và Điều 36 của Nghị định này.

    11. Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, điểm a khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 và các Điều 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 của Nghị định này.

    12. Bộ đội biên phòng có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại các Điều 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 và khoản 2 Điều 30 của Nghị định này.

    13. Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 15, khoản 2 Điều 18, Điều 20, khoản 1 Điều 22, khoản 3 Điều 23, khoản 1 Điều 24, Điều 28, khoản 2 Điều 30 và điểm b khoản 1 Điều 35 của Nghị định này.

    14. Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 15 và Điều 35 của Nghị định này.

    15. Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này.
    http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=204957

    Trả lờiXóa
  9. Nguyễn Đức Kiênlúc 16:50 14 tháng 1, 2022

    Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

    Điều bất bình thường là Nghị định này hầu như có hiệu lực thi hành gần như ngay lập tức!
    Cụ thể, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

    Bộ LĐ_TBXH thậm chí còn chưa ban hành Thông tư Hướng dẫn theo quy định ở Khoản 1 Điều 48. "Trách nhiệm thi hành"

    Thông thường, khi ban hành chính sách mới phải có thời gian để tuyên truyền phổ biến; tổ chức tập huấn cho cán bộ các cấp...
    Thế nhưng, Việc tuyên truyền phổ biến Nghị định 130/2021 chưa có gì cả!
    Tập huấn cũng chưa có!

    Có lẽ vì vậy nên anh Cục trưởng Cục Trẻ em cũng chả hiểu gì về Nghị định 130/2021 nên Công văn của anh ta gửi sai địa chỉ!
    Vụ Tịnh thất Bồng lai quá HOT nên anh Cục trưởng Cục Trẻ em cũng ăn theo sự kiện này để đánh bóng tên tuổi. Anh ta muốn ra oai cho mn biết rằng có anh ta cùng cái Cục của anh ta tồn tại hiện hữu, chứ xưa nay, chả ai biết cái Cục này!

    Trả lờiXóa
  10. Lê Tùng Cắc Tùng Tùnglúc 17:09 14 tháng 1, 2022

    Tôi khoái nghe ông Thích Nhật Từ:
    Thầy Nhật Từ Lên Tiếng Vụ Thiền Am BBVT | Gấc Việt
    https://www.youtube.com/watch?v=eBFtR7L-1u8

    Trả lờiXóa
  11. Với thế mạnh là một trang web chuyên về pháp luật "Nói có kẻ nghe, đe có kẻ sợ", tôi đề nghị Google.tienlang có bài viết nữa chép những ý kiến của các Chuyên gia pháp luật Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Đức Kiên trên kia. Có lẽ nên lấy tiêu đề: ÔNG CỤC TRƯỞNG CỤC TRẺ EM CHƯA HIỂU NGHỊ ĐỊNH 130/2021 KHI GỬI CÔNG VĂN SỐ 10 "YÊU CẦU GỠ HÌNH ẢNH TRẺ EM TỊNH THẤT BỒNG LAI" SAI ĐỊA CHỈ

    Trả lờiXóa
  12. Tôi thấy kiến nghị của bạn Trang rất hay!
    Mong các bạn chủ trang xem xét!

    Trả lờiXóa
  13. Trang WEB Google.tienlang chỉ nói sự thật và chỉ tuân theo pháp luật!
    Thật cảm phục!
    Cùng Bạn đọc: VÌ SAO TÊN GỌI "TIÊN LÃNG"?
    https://googletienlang2014.blogspot.com/p/cung-ban-oc-vi-sao-ten-goi-tien-lang.html

    Trả lờiXóa
  14. Nặc danh11:51 15 tháng 1, 2022 viết:
    ----
    mạnh huỳnh nói đúng.
    G.TL đấu tranh để cơ quan chức trách xử lý những sai phạm ở Tịnh Thất Bồng Lai và những người liên quan, thì cứ tiếp tục đấu tranh cho đạt kết quả để làm sáng tỏ công lý.
    Còn G TL có dán hình các cháu vào những bài viết thì hãy gỡ bỏ đi, như vậy mới xứng là những chuyên gia pháp luật.
    ====
    đúng cái gì mà đúng!
    Đã là rận bọ thì đúng sao được!
    cái anh cục trưởng trẻ em đó sắp phải xin lỗi cộng đồng...

    Trả lờiXóa
  15. Đồ dùng cho bé từ sợi tre thiên nhiên, các mẹ tham khảo nhé. https://bamboolife.vn/

    Trả lờiXóa