Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022

Chuyện lạ thế giới: VỊ ĐẠI TƯỚNG KHÔNG QUÂN CÓ MỘT KHÔNG HAI CỦA THÁI LAN

 
Đại tướng không quân Fu fu- Vị Đại tướng có một không hai trên thế giới

Đâu, vị Đại tướng không quân ấy đâu?  Hẳn có bạn đọc ngạc nhiên khi nhìn tấm hình trên và hỏi "Vị Đại tướng ấy đâu? Sao Google.tienlang chỉ đăng 2 cái chân người cùng một con Cún?" Xin hãy bình tĩnh và ăn nói giữ mồm giữ miệng kẻo dính tội hình sự đấy chứ chả chơi!

Ngài Cún này không phải là cún bình thường đâu nha. Ngài có tiên riêng là Fu fu!Trong hình trên, Ngài Fu fu diện Quân phục có quân hàm Đại tướng. 

Quân đội Hoàng gia Thái Lan và Hoàng gia Thái Lan vừa tổ chức một buổi tiệc tri ân 25 năm ngày sinh của Đại tướng FuFu, từng đảm nhiệm chức vụ Đại tướng Không quân Hoàng gia, Tư lệnh các lực lượng phản ứng nhanh trên không, hàm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ huy lực lượng tiêm kích Thái Lan.

Đại tướng Fufu sinh năm 1997, mất năm 2015, hưởng thọ 18 tuổi, được cho là con chó có quyền lực mạnh nhất thế giới. Khi mất, đại tướng được ca ngợi là con chó có tài chỉ huy thao lược vĩ đại bậc thầy, cha đẻ của không quân Thái Lan hiện đại, được coi như là bộ óc vĩ đại nhất mà quân đội Thái Lan từng sản sinh ra, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ bầu trời Thái Lan vững chắc. Đại tướng có kinh nghiệm sử dụng F35 - F16, các tiêm kích MiG và SU.

Sự ra đi của Đại tướng vào năm 2015 được báo chí Thái Lan mô tả là sự mất mát khiến cả triệu người Thái Lan khóc đau đớn.

Nguyễn Hoàng Thư Lê- Cộng tác viên Google.tienlang

=====

Bài Liên quan:

1. CHUYỆN LẠ NƯỚC MỸ: CÔ GÁI CÓ THAI VỚI... NGỰA?

2. NỮ CHÍNH KHÁCH THÁI LAN TRỞ THÀNH CÔ GÁI BÁN SẦU RIÊNG!

30 nhận xét:

  1. Oil prices have tumbled almost 30% in 2 months. Here's why, and what could happen next.
    https://markets.businessinsider.com/news/commodities/why-oil-prices-have-fallen-recession-russian-production-demand-outlook-2022-8
    Giá dầu giảm gần 30% trong hai tháng: tại sao điều đó xảy ra và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
    Trong hai tháng qua, giá dầu đã giảm sau khi tăng mạnh do bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, Business Insider viết. Tác giả bài báo giải thích, điều này là do sản xuất ổn định ở Nga và nhu cầu suy yếu.
    Harry Robertson
    Giá dầu đang từ từ giảm trở lại sau khi tăng đột biến do Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, trước sự nhẹ nhõm của các chính trị gia, công ty và tài xế trên khắp thế giới.
    Dầu WTI của Mỹ giảm 28% so với mức đỉnh hồi đầu tháng 6, và hôm thứ Tư, giá của nó đạt 90 USD / thùng.
    Giá dầu Brent chuẩn giảm 24% so với mức cao nhất trong tháng 6 để giao dịch ở mức 95 USD / thùng vào thứ Tư. Kể từ tháng 3, khi giá của nó đạt mức cao kỷ lục 140 USD / thùng, nó đã giảm giá hơn 30%.
    Tại sao giá dầu lại giảm? Sự sụt giảm này là do 3 yếu tố: lo ngại về một cuộc suy thoái có thể xảy ra, sự ổn định của sản xuất ở Nga và nhu cầu suy yếu. Tuy nhiên, không ai có thể nói chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
    Nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại
    Một yếu tố quan trọng khiến giá giảm là lo ngại ngày càng gia tăng các nền kinh tế lớn trên thế giới có thể rơi vào suy thoái trong năm tới. Khi các nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, nhu cầu năng lượng đương nhiên sẽ giảm theo.
    Theo dữ liệu được công bố vào tháng 7, nền kinh tế Mỹ đã thu hẹp trong hai quý liên tiếp trong nửa đầu năm 2022. Hiện tại, Vương quốc Anh và Khu vực đồng tiền chung châu Âu đang đối mặt với nguy cơ suy thoái nghiêm trọng.
    Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao của sàn giao dịch Oanda cho biết: “Cuộc nói chuyện về suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng đến giá dầu suốt mùa hè, đòi hỏi một sự điều chỉnh đáng kể sẽ được hoan nghênh bởi những người sợ hãi nhu cầu đổ đầy ô tô.
    Một số chuyên gia cho rằng sức mạnh của đồng đô la cũng đã ảnh hưởng đến nhu cầu toàn cầu, khiến giá giảm. Theo lý thuyết này, kể từ khi dầu được giao dịch bằng đô la, sự gia tăng giá trị của đồng tiền Mỹ đã làm cho mặt hàng này trở nên đắt đỏ đối với một số người mua.
    Các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Moscow vì các hành động của họ ở Ukraine đã khiến nhiều người giảm mạnh kỳ vọng của họ đối với sản lượng dầu của Nga, khiến các thương nhân đẩy giá lên.
    Tuy nhiên, sự suy giảm dự kiến ​​trong sản xuất của Nga cho đến nay vẫn chưa thể hiện rõ. Moscow đã tăng doanh số bán hàng cho Ấn Độ và Trung Quốc, trong khi nhu cầu trong nước vẫn tăng mạnh trong suốt mùa hè. Có nghĩa là, có nhiều dầu trên thị trường hơn dự kiến ​​trước đây.
    "Sự đồng thuận của thị trường về khả năng chuyển hướng dòng dầu của Nga sang người mua là quá bi quan", các nhà phân tích của JPMorgan giải thích trong một ghi chú thông tin.
    Nga tiếp tục sản xuất lượng lớn dầu mỏ
    Một yếu tố khác mà các nhà phân tích ít chú ý hơn là sản xuất của Nga đang duy trì ở mức cao hơn nhiều người mong đợi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tài xế Mỹ thích ở nhà hơn
      Về phía cầu, các dấu hiệu hiện tại cho thấy nhu cầu dầu không tăng mạnh như nhiều người mong đợi, ngay cả trước khi tăng trưởng chậm lại. Ví dụ, vào tháng trước, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ đã báo cáo rằng tuần đầu tiên của tháng Bảy đã chứng kiến ​​nhu cầu xăng được điều chỉnh theo mùa thấp nhất kể từ năm 1996.
      Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng quyết định dỡ bỏ dự trữ dầu chiến lược của Tổng thống Joe Biden để kiềm chế giá xăng tăng cũng đã góp phần làm giảm giá trị của dầu.
      Ý kiến ​​của các nhà phân tích về những phát triển tiếp theo đang bị chia rẽ
      Các nhà phân tích Phố Wall vẫn chưa thống nhất về việc liệu giá dầu sẽ tiếp tục giảm hay liệu chúng sẽ bắt đầu tăng trở lại.
      Các nhà phân tích tại Citigroup tin rằng vào cuối năm, giá có thể giảm xuống còn 65 USD nếu một cuộc suy thoái nghiêm trọng ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Họ dự đoán rằng trong trường hợp không xảy ra suy thoái như vậy, giá dầu có thể giảm xuống khoảng 85 USD vào cuối năm nay.
      Goldman Sachs đã hạ dự báo trong tuần này, nhưng cho biết họ vẫn kỳ vọng giá dầu sẽ tăng trở lại, đặc biệt là vì các nhà phân tích cho rằng nhu cầu hiện đang cao hơn nhiều người nghĩ. Các quan chức ngân hàng dự đoán rằng dầu thô Brent sẽ tăng lên 110 USD trong quý 3 và lên 125 USD trong quý 4.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  2. Báo Nhật Bản JB Press : Phần thưởng cho Triều Tiên vì ủng hộ Nga ở Ukraine và công nhận chủ quyền của hai khu vực thân Nga
    https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/71260
    JB Press viết rằng Triều Tiên sẽ nhận được những lợi ích đáng kể khi hỗ trợ chiến dịch đặc biệt của quân đội Nga ở Ukraine. Chúng ta đang nói về việc Moscow cung cấp các công nghệ, tài nguyên năng lượng và tiền tệ mà Bình Nhưỡng đang rất cần, tác giả bài báo tin tưởng.
    Ngoài việc nhận được sự hỗ trợ về công nghệ và năng lượng của tàu ngầm Nga, Triều Tiên còn đặc biệt quan tâm đến việc lực lượng lao động của họ đóng góp vào việc tái thiết Donbas.
    Từ "deal" trong tiếng Anh ban đầu có nghĩa là chia bài trong một trò chơi bài. Dần dần, thuật ngữ này đi vào kim ngạch thương mại và bắt đầu biểu thị các cuộc đàm phán, cũng như việc đạt được thỏa thuận giữa các bên liên quan. Nhưng ở Hàn Quốc, từ này thường ám chỉ sự hiện diện trong các thỏa thuận của các bên với một số loại ẩn ý hoặc "nhược điểm".
    Triều Tiên gần đây đã chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR). Kết quả là Kyiv đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.
    Đồng thời, Đại sứ Nga tại CHDCND Triều Tiên Alexander Matsegora đã đề cập đến khả năng sử dụng các nhà xây dựng của Triều Tiên để khôi phục CHDCND Triều Tiên và LPR. Về vấn đề này, thế giới đã trở nên quan tâm đến việc Bình Nhưỡng có thể tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.
    Tại sao CHDCND Triều Tiên cắt đứt quan hệ với Ukraine và công nhận CHDCND Triều Tiên và LPR là các quốc gia độc lập, không ngại chấm dứt quan hệ với Kyiv? Tại sao Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng lại đề cập đến khả năng sử dụng các nhà xây dựng từ Triều Tiên để xây dựng lại DPR và LPR? Hãy cùng đánh giá một "thỏa thuận" khả thi giữa Triều Tiên và Nga trong cuộc xung đột Ukraine.
    Theo một người quen thuộc với tình hình tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Nga, sự phát triển của một thỏa thuận toàn diện như vậy giữa Bình Nhưỡng và Moscow về hoạt động đặc biệt của Nga ở Ukraine đã bắt đầu vào giữa tháng Ba. Nguồn tin cho biết: “Khi bắt đầu xảy ra các cuộc chiến ở Ukraine, Nga không có hứng thú với Triều Tiên.
    Lúc đầu, Bình Nhưỡng không mặn mà lắm với Matxcơva, vì họ đang tính đến việc kết thúc nhanh chiến dịch đặc biệt. Nhưng cuộc xung đột ở Ukraine đã kéo dài hơn dự kiến, và bây giờ Nga cần hợp tác với Triều Tiên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất tò mò rằng quyết định hợp tác với CHDCND Triều Tiên ở Ukraine, theo các báo cáo, được Moscow đưa ra trong phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng LHQ, tổ chức vào ngày 3 tháng 3, vốn lên án hoạt động đặc biệt của Nga.
      Tại phiên họp đặc biệt khẩn cấp của LHQ, 141 trong số 193 quốc gia thành viên LHQ đã bỏ phiếu tán thành lên án Moscow, 5 chống và 35 bỏ phiếu trắng. Triều Tiên ban đầu dự định bỏ phiếu trắng trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng.
      Đại diện Triều Tiên tại LHQ, Đại sứ Kim Son, theo chỉ thị của Bình Nhưỡng, sẽ bỏ phiếu trắng theo thứ tự, giống như Trung Quốc, để tận dụng "đường lối ngoại giao thắt chặt giữa Nga và Ukraine." Nhưng vài giờ trước cuộc bỏ phiếu, ban lãnh đạo Triều Tiên đã thay đổi quan điểm và quyết định bỏ phiếu chống lại nghị quyết sau khi Moscow nhất quyết phản đối.
      Năm quốc gia đã bỏ phiếu "chống": Nga, Belarus, Syria, Eritrea, một quốc gia nhỏ bé trên bờ Biển Đỏ ở đông bắc châu Phi, và Triều Tiên.
      Vì động thái này, Nga bắt đầu xem xét nghiêm túc một "thỏa thuận" với Triều Tiên. Khoảng giữa tháng 3, Bình Nhưỡng và Moscow đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc với nhau, các nguồn tin cho biết.

      Tại sao các nhà xây dựng Bắc Triều Tiên được đề cập liên quan đến việc khôi phục Donbass
      Bản chất của nó trên thực tế bắt nguồn từ việc Triều Tiên công khai thừa nhận ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine. Điều này áp dụng cho mọi thứ, từ ủng hộ thay đổi chế độ trên khắp Ukraine đến việc chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk thân Nga (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR).
      Theo thỏa thuận này, Triều Tiên tuyên bố công khai sự ủng hộ của nhà nước đối với Nga tại nhiều địa điểm và diễn đàn khác nhau. Để giải quyết vấn đề này, vào ngày 13 tháng 7, Bình Nhưỡng đã chính thức công nhận DPR và LPR là các quốc gia độc lập, và sau đó đã công bố một lộ trình hướng tới phát triển quan hệ với các quốc gia này.
      Xa hơn, nếu Nga yêu cầu Triều Tiên điều động quân nhân và cung cấp vũ khí cho chiến dịch đặc biệt của quân đội Nga ở Ukraine, Bình Nhưỡng chắc chắn sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp. Trên thực tế, thỏa thuận song phương quy định rằng nếu Nga yêu cầu Triều Tiên tham gia quân sự vào một chiến dịch đặc biệt ở Ukraine và cung cấp vũ khí cần thiết, thì phía Triều Tiên sẽ ngay lập tức tuân thủ yêu cầu này. Vì vậy, nó bây giờ là đến Matxcova.

      Xóa
  3. Báo Nhật Bản JB Press: Ngày tàn của quân đội Ukraine đã gần kề? Tình hình chiến sự hiện tại nhìn từ Nga
    https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/71267
    Áp dụng chiến lược trong báo cáo của Gerasimov, sức mạnh tiềm ẩn của quân đội Nga đã được chuẩn bị trong 5 năm
    8 tháng 8 năm 2022 (Thứ Hai)
    Vào ngày 4 tháng 3 năm 2019, tờ báo Akaboshi đã đưa tin về bài phát biểu có tiêu đề "Các yếu tố để phát triển chiến lược quân sự" của Thượng tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, tại Đại hội đồng Học viện Khoa học quân sự.

     Bài phát biểu này của Gerasimov đã thấy trước cục diện của cuộc chiến ngày nay ở Ukraine và đề xuất một chiến lược quân sự để chuẩn bị cho nó.

     Nó dự đoán chiến tranh trong tương lai, làm rõ các nguyên tắc chiến lược cả về lý thuyết và thực tế, và bao gồm các yếu tố khác nhau bao trùm toàn bộ lực lượng quân sự, bao gồm thông tin, đội hình và trang bị, hoạt động, hậu cần, nhân sự và đào tạo.

     Nó cũng đề cập đến tư thế mà toàn quốc gia phải thực hiện để phòng ngừa, chuẩn bị và tiến hành chiến tranh.

     Theo chủ trương đó, trong hơn 5 năm qua, Nga không chỉ sử dụng lực lượng quân sự mà còn sử dụng toàn bộ sức mạnh quốc gia của mình để chuẩn bị và tiến hành chiến tranh.

     Kết quả của điều này là rõ ràng trong cuộc chiến hiện nay ở Ukraine.

    Chiến lược cơ bản trên tất cả các lĩnh vực quân sự
     Cuốn "Vectơ phát triển chiến lược quân sự" của Gerasimov mô tả sự biến đổi của các mối đe dọa quân sự, định nghĩa các khái niệm chiến lược, sự nhất quán giữa lý thuyết và thực tiễn, các nguyên tắc phòng ngừa, chuẩn bị và thực hiện chiến tranh, hệ thống dự đoán các kịch bản chiến tranh, và nó một cách toàn diện, mô tả "Chiến lược hành động hạn chế" của Hoa Kỳ và hoạt động của các đơn vị trong khuôn khổ đó, mối quan hệ qua lại giữa các tổ chức quân sự quốc gia, và các mối quan hệ thù địch trong không gian thông tin.

    Gerasimov định nghĩa "chiến lược" là "một hệ thống kiến ​​thức và hành động liên quan đến việc phòng ngừa, chuẩn bị và thực hiện chiến tranh."

     Nó cũng chỉ ra rằng các tác nhân của chiến tranh đang đa dạng hóa, bao gồm các lực lượng vũ trang của các quốc gia có chủ quyền, các tổ chức vũ trang khác nhau, các công ty quân sự tư nhân và "các quốc gia giả" không được các quốc gia khác công nhận.

     Phân tích này dường như dựa trên kinh nghiệm của cuộc nội chiến Syria và thực tế là các nhóm vũ trang khác nhau, "các quốc gia giả" như IS, và các công ty quân sự phương Tây đã tham chiến với tư cách là những tác nhân chính trong cuộc chiến.

     Chiến lược sử dụng các tác nhân chiến tranh khác nhau này cũng được phản ánh trong cách chiến đấu, được gọi là chiến tranh hỗn hợp, trong đó dân quân và lực lượng đặc biệt được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động kháng chiến vũ trang của cư dân Nga ở phía đông Donbass.

     Bài phát biểu của Gerasimov chỉ ra rằng các "công cụ gây áp lực" phi quân sự như kinh tế, chính trị, ngoại giao và thông tin đã được sử dụng tích cực và sức mạnh quân sự được thể hiện để nâng cao hiệu quả của các công cụ phi quân sự này.

     Sự phô trương sức mạnh quân sự được đề cập ở đây bao gồm các cuộc tập trận quân sự đơn phương hoặc chung, các chuyến bay tuần tra, điều hướng hạm đội, huấn luyện bắn đạn thật và huấn luyện phóng tên lửa trong vùng lân cận của kẻ thù tưởng tượng.

     Trước và sau khi Chiến tranh Ukraine bắt đầu, quân đội Nga đã gây áp lực quân sự, chẳng hạn như Hạm đội Liên hợp Trung-Nga vòng quanh Nhật Bản, các chuyến bay phối hợp của máy bay ném bom và các máy bay khác, và các cuộc tập trận quy mô lớn ở phía đông Hokkaido.

     Trong bài phát biểu của Gerasimov, ông tuyên bố rằng "lực lượng quân sự chỉ được sử dụng khi các mục tiêu ban đầu không thể đạt được bằng các phương tiện phi quân sự ''.

     Cả Crimea và Ukraine đều chuyển từ các hành động đe dọa thông qua các cuộc tập trận quy mô lớn sang các cuộc xâm lược quân sự.

    Trả lờiXóa
  4. Truyền thông phương Tây thay đổi cách đưa tin về tình hình xung đột Nga - Ukraine
    Thứ Ba, 09/08/2022 15:03
    |
    Phân tích-Nhận định

    Cho đến nay, có rất ít cơ hội cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về hòa bình giữa Moskva, Kiev, Washington và Brussels.
    Theo báo Nezavisimaya Gazeta (Nga) ngày 6/8, trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva ở Ukraine, quan điểm về những gì đang diễn ra của phương Tây bắt đầu dần thay đổi: nếu ở giai đoạn đầu, không có nghi ngờ gì về chiến thắng của Kiev, Moskva bị lên án và bị áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn, giờ đây họ có cái nhìn thực tế hơn về các lực lượng Ukraine. Mọi người đều hiểu rằng nếu không có sự hỗ trợ kỹ thuật - quân sự mạnh mẽ từ các nước NATO, quân đội Ukraine có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu.

    Như một chuyên gia quân sự, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 23/7: “Tại Ukraine, quân đội Nga đang đối đầu không chỉ với lực lượng vũ trang Ukraine, mà còn với toàn bộ phương Tây, vốn cung cấp cho Kiev một khối lượng hỗ trợ quân sự kỷ lục".

    Đồng thời, những người đứng đầu bộ quốc phòng các nước phương Tây cũng phải thừa nhận rằng kho vũ khí của họ không phải là vô hạn và họ không thể giúp Ukraine mãi. Đặc biệt, điều này đã được phát biểu bởi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christina Lambrecht. Trung tướng Alfons Mais, Tư lệnh Lục quân quân đội Đức (Bundeswehr), trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Handelsblatt vào ngày 24/7, cho rằng “Nga thực tế có nguồn lực vô tận. Đây là một cuộc xung đột làm 'tiêu hao và kiệt quệ lực lượng'. Vấn đề đặt ra là Ukraine liệu có thể cầm cự được bao lâu nữa”.

    Tuy nhiên, cách truyền thông phương Tây đưa tin về tình hình ở Ukraine lại hoàn toàn khác. Bài viết ngày 25/7 của tờ báo Anh có ảnh hưởng The Times, trong đó chỉ trích cách mà các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin về tình hình Ukraine, có thể được coi là phơi bày một phần sự thật về cuộc xung đột này.

    Ấn phẩm lưu ý rằng nhiều nhà báo cố tình che giấu sự thật về cuộc xung đột, những thành công của lực lượng Nga được che đậy, trong khi những "chiến công" của quân đội Ukraine được tung hô. Tác giả của bài báo cho rằng “độc giả buộc phải tin rằng phía Nga hoàn toàn bất lực, quân đội của họ được huấn luyện kém và không tuân thủ kỷ luật, chiến thuật lỗi thời và các sở chỉ huy của họ bị tấn công bởi sự dũng cảm của binh sĩ Ukraine với sự hỗ trợ của pháo binh phương Tây.

    Trong một bài báo trên tờ New York Times ngày 27/7, các chuyên gia Mỹ Samuel Sharap và Jeremy Shipiro cho rằng “cùng với sự hỗ trợ vật chất dành cho Kiev, Mỹ và các đồng minh cần mở ra các kênh tương tác với Nga và tìm ra một thỏa hiệp về tình hình ở Ukraine, với mục tiêu phải là một lệnh ngừng bắn".

    Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phương Tây đã thay đổi hoàn toàn thái độ đối với những gì đang xảy ra ở Ukraine. Các quan chức Mỹ và Anh cho rằng không có điểm (đồng) nào trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moskva, đồng thời tiếp tục cổ vũ giới lãnh đạo Ukraine với cam kết cung cấp thêm vũ khí để tiếp tục chiến đấu và phát động một cuộc phản công tiềm tàng. Về vấn đề này, theo NATO, quân đội Ukraine nên thực hiện một chiến dịch phản công trước giữa tháng 9.

    Mặc dù vậy, các nhà phân tích quân sự phương Tây đã phải thừa nhận rằng, lực lượng vũ trang Ukraine hiện chưa có đủ quân số cần thiết cho hành động trên (vấn đề huấn luyện chiến đấu và sự hiệp đồng chiến đấu của họ là yếu tố cơ bản), cũng như thiếu vũ khí và đạn dược. Ngay cả cơ quan tình báo Anh MI6, vốn cho đến gần đây người đứng đầu của tổ chức này vẫn chắc chắn rằng Ukraine đã sẵn sàng cho các hành động phản công, cũng trở nên kiềm chế hơn trong các tuyên bố và dự báo của họ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn chung, đến cuối tháng 7, theo ước tính của giới quân sự và cộng đồng chuyên gia phương Tây, Ukraine đã không thể lật ngược tình thế trên các mặt trận hay chuyển sang các hoạt động phản công, ít nhất là ở một số khu vực nhất định. Cho đến nay, các chiến thắng của phía Ukraine bao gồm việc pháo kích vào các kho đạn và nhiên liệu ở hậu phương của Nga, các cứ điểm, vị trí triển khai pháo binh và phòng không, cũng như cơ sở hạ tầng đường bộ của các lực lượng Nga.

      Việc xuất hiện các thông tin gần đây cho rằng Ukraine sẽ thực hiện phản công theo hướng Kherson, mà các chính trị gia Ukraine tuyên bố là một cuộc tấn công quyết định chuẩn bị giải phóng miền Nam Ukraine, được các nhà phân tích quân sự nước ngoài giải thích theo hai cách. Theo ý kiến của họ, tuyên bố về một cuộc tấn công hoặc là để biện minh cho nguồn cung cấp quân sự liên tục từ phương Tây sang Kiev, hoặc nó sẽ không diễn ra trong khu vực này, mục đích có thể nhằm nghi binh và cuộc tấn công của Ukraine sẽ diễn ra ở một khu vực hoàn toàn khác, ví dụ, theo hướng Donetsk hoặc Kharkov.

      Kinh tế Ukraine "cạn nguồn lực" quá nhanh

      Là một phần của đánh giá về diễn biến tình hình quân sự - chính trị ở Ukraine, cùng với thành phần quân sự là ưu tiên trong chương trình nghị sự, phương Tây bắt đầu giám sát chặt chẽ hơn lĩnh vực kinh tế và tài chính của Kiev.

      Theo các chuyên gia, tình hình kinh tế Ukraine đang xấu đi với tốc độ ngày càng tăng. Tỷ trọng của các doanh nghiệp ngừng hoạt động đang tăng đều đặn và những doanh nghiệp vẫn còn “trụ vững” sẽ không tồn tại lâu nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Vào ngày 26/7, công ty Naftogaz của Ukraine đã thông báo về một vụ vỡ nợ kỹ thuật xảy ra do hết thời hạn thanh toán cho các chủ sở hữu Eurobond.

      Theo các nhà kinh tế và tạp chí tài chính phương Tây, như tờ Wall Street Journal của Mỹ đưa tin ngày 27/7, "việc công ty năng lượng quốc doanh Ukraine Naftogaz vỡ nợ sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền trong nền kinh tế và hệ thống tài chính của nước này".

      Giám đốc đầu tư của công ty quản lý Abrdn (Anh), Victor Szabo, cho rằng: "Bất chấp sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine, nước này 'đốt cháy' các nguồn lực của mình quá nhanh, vì nhu cầu của họ trong các lĩnh vực xã hội và quân sự đang tăng lên chóng mặt. Các khoản viện trợ từ bên ngoài chỉ đơn giản là không có thời gian để bù đắp thâm hụt ngân sách. Nếu điều này tiếp tục, đến mùa Thu, nó có thể trở thành một thảm họa đối với Kiev”.

      Về mặt tài chính, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào các "nhà tài trợ" phương Tây và tình hình cũng phức tạp bởi thực tế là các đối tác châu Âu - Đại Tây Dương sẽ buộc phải tập trung vào giải quyết các vấn đề tài chính nội bộ của họ, và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lượng hỗ trợ cho Kiev.

      Xóa
    2. Các chuyên gia phương Tây cũng đã chú ý đến một số thay đổi trong xã hội Ukraine liên quan đến hoạt động đặc biệt. Theo tình báo quân sự Ba Lan, động lực của quân đội Ukraine đã giảm đi đáng kể so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Các lực lượng được tuyển quân bổ sung cho các đơn vị, bị cưỡng chế nhập ngũ, chưa sẵn sàng và không muốn chiến đấu. Người đến tuổi nhập ngũ trốn cơ quan đăng ký nhập ngũ, tìm cách xuất cảnh. Có một sự chia rẽ giữa phần phía tây của Ukraine và các vùng lãnh thổ khác. Cư dân của các khu vực phía Tây sẵn sàng hướng sang các quốc gia Đông Âu mà họ có mối quan hệ lịch sử và nơi họ đã đi du lịch để kiếm tiền kể từ khi Ukraine tuyên bố độc lập (Ba Lan, Hungary, Romania), hơn là hướng về khu vực Donbass, nơi xa lạ với họ.

      Như vậy, theo phương Tây, diễn biến của tình hình quân sự - kinh tế ở Ukraine có lẽ đã trở nên thực tế hơn (có thể dự đoán được) so với trước đây. Với khả năng cao, Kiev sẽ không thể đánh bại Nga trong điều kiện hiện tại. Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược của phương Tây, nền kinh tế nước này ngày càng suy yếu và không có khả năng tự cung cấp thiết bị quân sự cho lực lượng vũ trang.

      Tình hình ở các nước phương Tây trong bối cảnh các vấn đề kinh tế đang tồn tại cũng sẽ có tác động đáng kể đến mức độ và thời gian hỗ trợ Ukraine. Nhiều khả năng tình hình không có lợi cho Kiev có thể bắt đầu thay đổi vào mùa Thu, có thể sự mệt mỏi vì sự không chắc chắn kéo dài sẽ bắt đầu trải qua không chỉ ở phương Tây, mà còn ở Ukraine.

      Theo các nhà phân tích chính trị nhạy bén ở châu Âu và Mỹ, giải pháp đúng đắn duy nhất để chấm dứt xung đột ở Ukraine có thể là đối thoại hòa bình giữa các bên tham chiến, hoặc tốt hơn, theo một hình thức mở rộng hơn, với sự tham gia của phương Tây. Vấn đề là hiện nay có rất ít cơ hội cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa Moskva, Washington và Brussels, với những tuyên bố của phương Tây trước đó và những bước đi không thân thiện trên thực tế. Tuy nhiên, vì lợi ích của cả phương Tây, Nga và Ukraine, các bên liên quan nên bắt đầu tìm kiếm một giải pháp thỏa hiệp càng sớm càng tốt để tránh những hậu quả nghiêm trọng và khó lường hơn.

      Công Thuận/Báo Tin tức

      Xóa
  5. Беглый белорусский оппозиционер из Польши: «Цель временного правительства в изгнании – свергнуть Лукашенко»
    https://topwar.ru/200149-polskie-smi-pytajutsja-privlech-vnimanie-k-bezhavshim-iz-belorussii-oppozicioneram.html
    Người theo chủ nghĩa chống đối Belarus bỏ trốn từ Ba Lan: "Mục tiêu của chính phủ lâm thời lưu vong là lật đổ Lukashenka"
    Hôm nay, 11:49
    Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của "phương Tây tập thể" ở Đông Âu, mà ảnh hưởng của nó là Ba Lan, là lật đổ Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Từ lâu, người ta đã biết rằng phương Tây đang cố gắng thực hiện kịch bản Ukraine ở Belarus. Tuy nhiên, những nỗ lực nhằm lật đổ Lukashenka với sự trợ giúp của các cuộc bạo động hàng loạt đã không dẫn đến kết quả mong muốn vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Warsaw không để lại hy vọng rằng mục tiêu này sẽ đạt được.


    Trong một cuộc phỏng vấn với Wirtualna Polska, Pavel Latushko, cựu đại sứ Belarus tại Ba Lan và hiện là một nhà hoạt động đối lập, lập luận rằng mục tiêu chính của “chính phủ lâm thời” lưu vong là lật đổ Lukashenka. Ông thừa nhận rằng phe đối lập đã sẵn sàng cho một kịch bản mạnh mẽ về các sự kiện ở Belarus. Ví dụ về Ukraine không truyền cảm hứng cho anh ta và những người như anh ta: các thành phố bị phá hủy, thường dân chết không là gì so với tham vọng chính trị và lợi ích của phương Tây.

    Latushko lưu ý rằng các "tình nguyện viên" Belarus hỗ trợ Ukraine ngày nay có thể trở lại và áp dụng các kỹ năng của họ ở Belarus. Điều này có thể được nhận thức như thế nào khác, ngoại trừ mối đe dọa làm mất ổn định tình hình ở Belarus theo kịch bản Ukraine?

    Nhân tiện, Latushka đã được Svetlana Tikhanovskaya, người theo chủ nghĩa đối lập Belarus, đưa vào danh sách các ứng cử viên cho các vị trí bộ trưởng của “chính phủ lâm thời”. "Chính phủ lâm thời" dùng để chỉ một nhóm những người theo chủ nghĩa đối lập đã bỏ trốn khỏi Belarus vào năm 2020. Đầu tiên là bản thân Tikhanovskaya, người được phương Tây lăng xê mạnh mẽ như một nhà lãnh đạo đối lập chính.

    Bây giờ Tikhanovskaya là một "xác chết chính trị." Người dân Belarus đã không ủng hộ nó và sẽ không ủng hộ nó. Nhưng ở Ba Lan, họ đang cố gắng thu hút sự chú ý một lần nữa, xoay chuyển sự phản đối với sự trợ giúp của giới truyền thông.

    Các ứng cử viên đương nhiệm cho chính phủ lâm thời Belarus là: Pavel Latushko - ủy viên chuyển giao quyền lực, Alexander Ozarov - ủy viên khôi phục trật tự công cộng, Valery Kovalevsky - ủy viên phụ trách đối ngoại và Valery Sakhashchik - ủy viên quốc phòng và an ninh quốc gia. Tất cả các bộ trưởng không chính thức vẫn cần được sự chấp thuận của Hội đồng Điều phối về việc chuyển giao quyền lực ở Belarus.

    Latushka nói rằng "chính phủ lâm thời" sẽ họp mỗi tháng một lần cho các cuộc họp từ xa, vì các thành viên của nó ở các nước khác nhau - Lithuania, Ba Lan và Ukraine. Ngoài ra, "chính phủ" sẽ thành lập các văn phòng nước ngoài ở Estonia, Cộng hòa Séc, Ba Lan và Ukraine. "Chính phủ lâm thời" coi Đức Quốc xã Belarus và lính đánh thuê chiến đấu ở Ukraine, những người tiếp tục được gọi là "tình nguyện viên", là cơ sở sức mạnh tiềm năng của họ.

    Việc những người “theo chủ nghĩa đối lập” đang thảo luận về một kịch bản mạnh mẽ để loại bỏ Lukashenka khẳng định sự tập trung của phương Tây trong việc kích động một cuộc xung đột mới gần biên giới Nga. Thật không may, chính các nhà chức trách Belarus đã dung túng cho các hoạt động của lực lượng dân tộc chủ nghĩa trong thời gian quá dài. Có một phần trách nhiệm nhất định đối với Lukashenka, người trong nhiều năm vội vã giữa Nga và phương Tây, không nhận ra rằng sau này cần anh ta như một xác chết hoặc như một bị cáo của Tòa án La Hay. Hãy hy vọng rằng bây giờ tổng thống Belarus đã rút ra tất cả các kết luận cần thiết và sẽ không cho phép một kịch bản Ukraine lặp lại trên đất nước của ông.

    Trả lờiXóa
  6. Nguyễn Thị Huyềnlúc 20:14 11 tháng 8, 2022

    Tôi mong mọi người hãy chú ý đến 95 nhận xét của người đọc dưới bài
    Báo Áo Wiener Zeitung: SỰ ỦNG HỘ DÀNH CHO PUTIN VÀ NGA Ở ĐỨC VÀ ÁO ĐỀU RẤT CAO, BẤT CHẤP CHIẾN TRANH Ở UKRAINA
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/08/bao-ao-wiener-zeitung-su-ung-ho-danh.html
    Có lẽ đa phần bạn đọc ở đây là người Áo cho nên không thể nói họ "thân Putin"!
    Nhận xét đầu tiên:
    "Kuddel
    10.08.2022, 20:16 Uhr
    https://www.wienerzeitung.at/kommentarliste?em_user=258912
    Der Autor "vergisst" m.M.n. ein paar Kleinigkeiten!
    - die Kriegsverbrechen der Alliierten in der am. Besatzungszone (Rheinwiesen!)
    - den Morgenthau-Plan, der erst durch den Marshall-Plan ersetzt wurde, weil man Westdeutschland als Bollwerk gegen die Sowjetunion (Bolschewismus!!!) brauchte
    - "Ressentiment gegen die USA" haben nichts mit "antimodern" zu tun, sondern wohl eher mit den Millionen von Toten bei den weltweiten "We bring democracy!"-Überfällen!
    - die Sowjetunion hat den Sieg über den Faschismus mit 27 Mio. Toten teuer bezahlt! Fahrt hin! Besucht Russland! Ihr werdet überrascht sein, ob der Gastfreundschaft, die euch erwartet."
    =dịch: "Tác giả "quên" m.m.n. một vài điều nhỏ!
    - tội ác chiến tranh của quân Đồng minh trong vùng chiếm đóng của Mỹ (Rheinwiesen!)
    - Kế hoạch Morgenthau, chỉ được thay thế bằng Kế hoạch Marshall vì Tây Đức cần thiết như một bức tường thành chống lại Liên Xô (chủ nghĩa Bolshevism !!!).
    - "Phẫn nộ chống lại Hoa Kỳ" không liên quan gì đến "phản hiện đại", mà là liên quan đến hàng triệu người chết trong các cuộc tập kích "Chúng tôi mang lại nền dân chủ!"
    - Liên Xô đã phải trả giá đắt cho chiến thắng trước chủ nghĩa phát xít với 27 triệu người chết! lái xe đến đó! Ghé thăm Nga! Bạn sẽ ngạc nhiên về sự hiếu khách đang chờ đợi bạn ... "

    Ý kiến thứ hai: "TimG
    08/09/2022 10:37 sáng
    Một câu hỏi phù hợp hơn sẽ là, làm thế nào người Đức có thể không biết ơn người Nga sau Thế chiến II? Sau những gì người Đức đã làm với người Nga, mức độ diệt chủng và hành động tàn bạo mà người Đức và đồng minh của họ đã gây ra, và sau khi người Nga không "để mắt tới". Nếu người Nga giết cùng một số dân thường Đức như thường dân Nga bị giết bởi người Đức, tôi nghi ngờ rằng Đức sẽ là một quốc gia thây ma vô hồn với nguồn gen bị hư hỏng vĩnh viễn và sẽ chết dần chết mòn. Thay vào đó, Hồng quân đã ban hành một mệnh lệnh được thực thi nghiêm ngặt là không được ngược đãi thường dân Đức. Người Nga có quyền trả thù. Họ quyết định không đi theo con đường đó. Nếu tôi là người Đức, tôi sẽ vĩnh viễn biết ơn điều đó. Nhưng tôi nghĩ rằng rất nhiều Kraut vẫn nghĩ rằng chúng là một giống cao cấp và lòng biết ơn là điều hiển nhiên bên dưới chúng. "

    Tiếp theo:
    Heinz Swoboda
    02.08.2022, 10:40 Uhr
    https://www.wienerzeitung.at/kommentarliste?em_user=123793
    "das stimmt schon, viele deutsche mögen die Russen, die Amis sind noch unbeliebter, weil sie Großdeutsches reich zerschlagen haben und Nachfolger wurden; obwohl ihnen Putin jetzt Gasdolch in den Rücken schiebt; Putin ist ein starker Führer, der eisern durchgreift, das gefällt vielen; und den deutschen Politikern hat Putin zu viele Köfferchen zugesteckt als dass sie ihn nicht lieben könnten"- Dịch: "đó là sự thật, nhiều người Đức như người Nga. Người Mỹ thậm chí còn ít được yêu thích hơn vì họ đã đập tan Đế chế Đại Đức và Mỹ trở thành người kế vị; mặc dù bây giờ Putin đang dí dao găm vào lưng họ; Putin là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, người có đường lối cứng rắn, hấp dẫn nhiều người; và Putin đã tặng các chính trị gia Đức quá nhiều va li để không thể không yêu ông ta."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thị Huyềnlúc 20:32 11 tháng 8, 2022

      Albert66
      02.08.2022, 17:03 Uhr
      https://www.wienerzeitung.at/kommentarliste?em_user=251087
      In Ost-Berlin steht ein russischer Panzer als Mahnmal und Gedenkstätte. Auf den hat man ein Graffiti gesprüht: "Befreit und nochmal" ... da sollte man mal drüber nachdenken.

      - Các bạn để ý tới tấm hình chiếc xe tăng trong bài này. Tấm hình được tác giả chú thích "Chiếc xe tăng Nga ở Donetsk". Mọi người từng chú ý tới tấm hình chiếc xe tăng Liên Xô ở Berlin khi giải phóng nước Đức khỏi chủ nghĩa phát xít. Và bây giờ, chiếc xe tăng Nga ở Donetsk cũng phải làm nhiệm vụ, một lần nữa giải phóng Ukraina khỏi chủ nghĩa phát xít.

      cookie esser
      01.08.2022, 10:36 Uhr
      https://www.wienerzeitung.at/kommentarliste?em_user=244281
      'Die Popkultur war und ist eine englische, die Bindungen zur transatlantischen Supermacht sind kulturell sehr eng
      Hasch mich ich bin der Frühling, auch die Drogenkultur sollte in diesem Zusammenhang erwähnt werden, eingelullt bis zum geht nicht mehr und die Fortsetzung fand im

      - Trong bài tác giả viết: "Văn hóa đại chúng đã và đang là tiếng Anh, các mối quan hệ với siêu cường xuyên Đại Tây Dương rất chặt chẽ về mặt văn hóa..."
      Tác giả nên bổ sung cả "nền văn hóa ma túy Mỹ" vào đây cho đủ bộ!

      Hari.e
      31.07.2022, 10:04 Uhr
      https://www.wienerzeitung.at/kommentarliste?em_user=232283
      Der Grund könnte ein ganz einfacher sein, vielleicht sind viele Deutsche der Meinung, dass sie kein souveräner Staat sind und wichtige Entscheidungen bezüglich Deutschland in Washinton gefällt werden. Ein Paradebeispiel war da, als Scholz in den USA bei einer Pressekonferenz Bidens regungslos zusah, als dieser verkündete, die NS2 nicht ans Netz gehen zu lassen! Der Eindruck fehlender einer Souveränität wurde nach der deutschen Wiedervereinigung immer mehr spürbar. Dass eine deutsch/russische Zusammenarbeit längerfristig für beide besser wäre ergibt sich bei logischer Betrachtung von selbst. Auch wenn die Russen in der Nachkriegszeit als brutal zu den Kriegsgefangenen galten, so werden Berichte von Gräueltaten an deutschen Kriegsgefangenen, verübt von den westlichen Alliierten in den Rheinwiesenlagern, im Westen peinlich vermieden!

      - Dịch: Lý do có thể rất đơn giản, nhiều người Đức cho rằng họ không phải là một quốc gia có chủ quyền và các quyết định quan trọng liên quan đến Đức được đưa ra ở Washington. Một ví dụ điển hình là khi Scholz ngồi bất động trong một cuộc họp báo ở Mỹ khi Biden tuyên bố rằng anh sẽ không để Dòng chảy phương Bắc 2 khởi động! Ấn tượng về sự thiếu chủ quyền ngày càng trở nên rõ ràng hơn sau khi nước Đức thống nhất. Từ quan điểm hợp lý, rõ ràng là hợp tác Đức / Nga sẽ tốt hơn cho cả hai về lâu dài. Những hành động tàn bạo do quân Đồng minh phương Tây gây ra chống lại các tù nhân chiến tranh Đức trong các trại đồng cỏ sông Rhine, đã được cố ý né tránh một cách cẩn thận ở phương Tây!

      Xóa
  7. Tin quốc tế NÓNG 10/8 | Anh âm thầm đi đầu trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga?
    https://www.youtube.com/watch?v=E0bZuaGojjs&t=44s

    Trả lờiXóa
  8. Tin quốc tế NÓNG 11/8 | Thực hư thông tin máy bay Mỹ, NATO trực tiếp tham chiến ở Ukraina?
    38.769 lượt xem 11 thg 8, 2022 Tin quốc tế NÓNG 11/8 | Thực hư thông tin máy bay Mỹ, NATO trực tiếp tham chiến ở Ukraina?https://www.youtube.com/watch?v=yXB1S1dbpqo

    Trả lờiXóa
  9. Thông tấn xã Việt Nam: Leo thang trừng phạt, Nga hay EU sẽ ‘gục’ trước? - VNEWS
    https://www.youtube.com/watch?v=LYTX9pXPDBA
    44.942 lượt xem Đã công chiếu 6 giờ trước VNEWS - Chiến sự Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 6 tháng. Lượng thời gian như này đã vượt dự đoán của nhiều người không mong đợi chiến tranh. Trong một thế giới phẳng, cũng như nhiều tương tác xã hội khác, chiến sự không chỉ tác động tới các bên trực tiếp tham chiến, mà còn tạo ra nhưng căng thẳng giữa nhiều bên liên quan. Ngay từ những ngày đầu chiến sự, Nga và EU đã có những quan điểm rõ ràng thể hiện lập trường của mình. Trước những diễn biến mới của chiến sự, nhiều nhà phân tích cho rằng quan hệ căng thẳng Nga – EU sẽ ngày càng leo thang khi các bên liên tục áp dụng các trừng phạt lẫn nhau. Xin mời Quý vị và các bạn cùng chúng tôi thảo luận chủ đề này.

    Trả lờiXóa
  10. Kênh Truyền hình Mỹ FOX News : Biden claiming 'zero inflation' is more misinformation and disinformation: Bartiromo dịch: Bartiromo: Biden tuyên bố 'lạm phát bằng không' là thông tin sai lệch và là nói bậy!
    15.177 lượt xem 11 thg 8, 2022 FOX Business anchor Maria Bartiromo joined 'America's Newsroom' to push back on the White House messaging on the month-to-month inflation slowdown. #FoxNews
    https://www.youtube.com/watch?v=PLGPCFQLxy4
    388 bình luận

    Trả lờiXóa
  11. Когда Грузия начнет больше сближаться с Россией - Dịch: Khi Gruzia bắt đầu xích lại gần Nga hơn
    https://vz.ru/world/2022/8/9/1171504.html
    Nhà nước Gruzia phụ thuộc vào Nga, nhưng không muốn thừa nhận điều đó
    Ngày 9 tháng 8 năm 2022, 08:25
    Các nhà nghiên cứu phương Tây tỏ ra phẫn nộ: Gruzia đang rơi vào tình trạng phụ thuộc ngày càng lớn vào Nga. Ở một mức độ nào đó, Tbilisi thậm chí còn trở thành một công cụ để vượt qua các lệnh trừng phạt chống Nga và chắc chắn từ chối tham gia cùng họ. Tuy nhiên, có một số trở ngại rất nghiêm trọng trong con đường tiếp tục quan hệ chính trị giữa Nga và Gruzia.

    Gruzia có lẽ đã trở thành nỗi thất vọng lớn nhất đối với Washington trong số tất cả các quốc gia thuộc không gian hậu Xô Viết. Nền "dân chủ thân phương Tây" đầu tiên, khởi đầu cho tất cả các cuộc cách mạng màu sắc trong khu vực, đã hoàn toàn tách biệt khỏi việc "giúp Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga." Chính xác hơn, chỉ giới hạn trong việc lên án bằng lời nói. Nhưng trên thực tế, chính quyền Gruzia kiên quyết từ chối chấp nhận bất kỳ lệnh trừng phạt nào chống lại Nga, đồng thời lên án những người lính đánh thuê Gruzia tham gia chiến đấu trong hàng ngũ Lực lượng vũ trang Ukraine và các băng đảng của Đức Quốc xã Ukraine.
    Không có gì ngạc nhiên khi các chính trị gia phương Tây và các tổ chức phi chính phủ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Ủy ban châu Âu đã từ chối cấp cho Georgia tư cách thành viên ứng cử viên của EU (mặc dù về mặt thể chế, nước này gần đạt được quy chế này hơn nhiều so với Ukraine và Moldova, những nước đã nhận được). Và chi nhánh của Tổ chức Minh bạch Quốc tế ở Gruzia gần đây đã công bố một báo cáo khổng lồ, trong đó họ nói về sự bành trướng của Nga vào Gruzia. Tất nhiên là mở rộng kinh tế.

    Như vậy, theo các tác giả của báo cáo, trong sáu tháng đầu năm 2022, Gruzia đã nhận được khoảng 1,2 tỷ USD từ Nga (bao gồm cả kiều hối, thu nhập từ khách du lịch, cũng như xuất khẩu hàng tiêu dùng). Và con số này cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2021 và cũng cao hơn 36% so với nửa đầu năm 2019 (trước Covid cuối cùng). Từ tháng 5 đến tháng 6, gần 6.400 công ty Nga đã đăng ký tại Gruzia, gấp 7 lần so với năm 2021 và khoảng một nửa tổng số công ty Nga hiện đang hoạt động tại Gruzia. 93% trong số đó là IP.

    Và dòng chảy này là do người Gruzia đã có sẵn sự phụ thuộc vào thị trường Nga (đặc biệt, Nga chiếm 95% nhập khẩu bột mì và bột mì của Gruzia, cũng như 60% xuất khẩu rượu vang của Gruzia). Theo đó, Tổ chức Minh bạch Quốc tế khuyến nghị các nhà chức trách Gruzia “giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga”. Đặc biệt, từ chối trợ cấp cho những công ty có hoạt động dẫn đến sự gia tăng sự phụ thuộc này, hay nói cách khác, cho tất cả những người làm việc với Nga.

    “Bản thân chi nhánh của Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Gruzia đã trải nghiệm và liên tục khơi dậy nỗi kinh hoàng và hoảng sợ trong đồng bào chỉ đơn giản là từ thực tế là Nga ở gần đó. Đó là đây, bên kia dãy Kavkaz - và bạn phải thường xuyên sợ hãi nó, ”Nikolai Silaev, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế tại MGIMO, giải thích với tờ báo VZGLYAD. Một số lực lượng chính trị đã đề xuất tiến xa hơn - họ đang kêu gọi đảng Giấc mơ Gruzia cầm quyền giới thiệu quyền kiểm soát đối với người Nga, cũng như hủy bỏ việc nhập cảnh miễn thị thực của công dân Nga vào Gruzia.

    Các nhà chức trách Gruzia đang phản ứng cực kỳ gay gắt trước những đề xuất như vậy. Họ không chỉ bác bỏ những giả định như vậy, mà còn cảnh báo phe đối lập chống lại những biểu hiện của bất kỳ hành động thù địch nào đối với công dân Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo Irakli Kobakhidze, chủ tịch của Đảng cầm quyền Giấc mơ Gruzia - Georgian Dream, "mọi thứ chống phá có thể được mong đợi từ Mikheil Saakashvili và các vệ tinh của ông ấy." “Chúng tôi biết chúng tôi đang đối phó với những thế lực nào… Bất kỳ hành động khiêu khích nào cũng được mong đợi. Dựa trên điều này, chúng tôi, tất nhiên, kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật cảnh giác hết mức có thể để không xảy ra sự cố và gây hấn nào (chống lại người Nga), ”chính trị gia nói.

      Những tuyên bố và chính sách như vậy của quan chức Tbilisi đã truyền cảm hứng cho một số chuyên gia Nga kết luận rằng Gruzia đã "thực dụng" và sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Moscow. Những kết luận này đúng - nhưng chỉ một phần.

      Đúng vậy, các nhà chức trách hiện tại ở Georgia rất thực dụng. Giấc mơ Gruzia có quan điểm rõ ràng và tỉnh táo nhất đối với Nga, trái ngược với các chính phủ Shevardnadze và Saakashvili. Chúng tôi nhận thức rõ về những mối đe dọa mà đất nước đang phải đối mặt ”, Giorgi Khelashvili, Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Gruzia cho biết. Và những mối đe dọa này, trước hết, có bản chất kinh tế: Gruzia cần thị trường Nga để phát triển kinh tế bình thường, điều mà Tbilisi không có ý định cắt giảm vì Ukraine.

      “Trong vấn đề trừng phạt, các nhà chức trách Gruzia đang cố gắng giữ thái độ trung lập, và logic của họ khá thuyết phục. Xét cho cùng, nếu Tbilisi áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, thì Nga sẽ không đặc biệt nhận thấy điều này, và nền kinh tế Gruzia sẽ rất tồi tệ. Và vì lợi ích của một số thời điểm ý thức hệ, việc hủy hoại một nền kinh tế vốn đã yếu sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nikolai Silaev nói ngay cả Mỹ và EU cũng không thể làm bất cứ điều gì đi ngược lại logic này.
      Đó là lý do tại sao Tbilisi chào đón các doanh nhân Nga rất nhiều, đó là lý do tại sao Giấc mơ Gruzia sẽ đánh vào tay tất cả những người thậm chí còn ám chỉ sự phân biệt đối xử nào đó đối với họ. “Nếu Gruzia không hài lòng với dòng chuyên gia Nga, họ sẽ bị thu hút sang các nước khác. Ví dụ, đến Armenia, nơi mọi người đều hài lòng với dòng chảy này - đây là tiền trong nền kinh tế, nhân sự có trình độ mới, ”Nikolai Silaev nói.

      Mối đe dọa thứ hai là lôi kéo Gruzia vào một cuộc chiến, mà trên thực tế, là cuộc chiến của người khác. Tbilisi thấy rằng Nga rất nghiêm túc với Ukraine, và chính quyền Ukraine (cùng với các nước phương Tây) muốn bố trí một mặt trận thứ hai cho người Nga với cái giá là Gruzia. Các nhà chức trách không cho phép điều này - ngay cả khi các cuộc biểu tình phản đối sự trung lập mà phe đối lập dàn dựng cho bà. Theo Irakli Kobakhidze, "vì phản ứng lành mạnh và rõ ràng của xã hội, những người đẩy đất nước vào chiến tranh đã buộc phải rút lui, và ngày nay họ đang ở trong chế độ tự biện minh."

      Và xã hội Gruzia thực sự ủng hộ chính sách của các nhà chức trách. Tính đến tháng 6, khoảng 70% người dân Gruzia phản đối việc áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Nga và 77% phản đối việc nước này tham gia vào cuộc xung đột Nga-Ukraine.

      Tuy nhiên, sự thực dụng của Tbilisi không có nghĩa là giới lãnh đạo Gruzia đã sẵn sàng bình thường hóa quan hệ. Trong sự bình thường hóa này, nó đã chống lại một trần kính từ lâu mà nó không thể xuyên thủng được.

      “Các nhà chức trách Gruzia đã tìm thấy Modus Vivendi cùng với Moscow sau năm 2012. Chính sách đối ngoại của Gruzia vẫn không thay đổi, trong khi quan hệ kinh tế được duy trì với Nga, đã bị cắt đứt dưới thời Saakashvili. Các nhà chức trách Gruzia không có mong muốn, cũng không có ý chí và động cơ để tìm kiếm một hướng đi mới đối với Nga. Nikolai Silaev nói rằng nhiệm vụ của họ là gió nhẹ nhàng, điều này khá hợp lý.

      Xóa
    2. Vâng, bình thường hóa kinh tế thuần túy về mặt lý thuyết có thể được chuyển thành một chính trị. Và thậm chí có những lực lượng chính trị ở Georgia đã sẵn sàng cho việc bình thường hóa này. Tuy nhiên, họ không có đủ lý lẽ để chuyển yêu cầu này thành xu hướng chính trị.

      “Vấn đề của tất cả các lực lượng chính trị ở Gruzia ủng hộ việc cải thiện quan hệ với Mátxcơva là không có đề xuất nào từ Nga có thể cung cấp cho các lực lượng này đủ lý lẽ trong chính trị trong nước.

      Và câu trả lời này không tồn tại, không phải vì chúng tôi không nghĩ ra mà vì những lý do khách quan. Nỗi đau chính của Gruzia trong mối quan hệ với Liên bang Nga là Nam Ossetia và Abkhazia. Nga công nhận nền độc lập của họ và sẽ không từ chối sự công nhận này. Điều này có nghĩa là bất kỳ lực lượng nào ủng hộ việc cải thiện các mối quan hệ chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề này. Họ không có giải pháp để giải quyết vấn đề. Đúng vậy, vì mọi người ở Georgia đã quen với sự độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, chương trình nghị sự chính trị trong nước cũng sẽ bắt đầu thay đổi, nhưng đây không phải là vấn đề của nhiều năm mà là nhiều thập kỷ, ”Nikolai Silaev nói.

      Hiện nay, cả vấn đề Nam Ossetian và Abkhazian đều rất nhức nhối đối với xã hội Gruzia. Sau khi người Gruzia tin rằng Mátxcơva sẽ không thu hồi sự công nhận hoặc “buộc” Nam Ossetia và Abkhazia tái hòa nhập vào Gruzia, một sự thất vọng nhất định đã dấy lên trong xã hội. “Tôi làm tôi ngạc nhiên là tại sao người dân ở đất nước này lại ngạc nhiên rằng nơi mà hơn 300.000 người tị nạn và hàng nghìn người chết do xung đột Nga-Gruzia, công dân của Gruzia có thể bị đối xử tiêu cực với chính quyền và công dân Nga,” nói Hậu vệ công (Ombudsman) của Georgia Nino Lomjaria.

      Tất nhiên, các nhà chức trách ngay lập tức buộc tội bà bài ngoại, nhưng có một phần sự thật trong lời nói của bà. Có nghĩa là, người Gruzia (ít nhất là phần lớn của họ) hiểu rằng cuộc chiến năm 2008 do Mikheil Saakashvili bắt đầu - nhưng Nga vẫn bị đổ lỗi. Hơn nữa, trong khi phản đối sự ủng hộ của nhà nước đối với Ukraine và mong muốn tiếp tục hợp tác kinh tế Nga-Gruzia, họ vẫn bí mật bám rễ vào Kyiv.

      Xóa
  12. Командир морпехов ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса - Dịch: Tư lệnh Thủy quân lục chiến của các lực lượng vũ trang Ukraine Volyn xin lỗi người dân Donbass
    https://vz.ru/news/2022/8/11/1172197.html
    Chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Lực lượng vũ trang Ukraine, Serhiy Volynsky, người đang bị giam giữ trong LPR, đã xin lỗi người dân Donbass.

    “Tôi muốn thay mặt cho tất cả các quân nhân gửi lời xin lỗi. Từ bản thân tôi, tôi sẽ nói rằng không có trường hợp nào tôi muốn thường dân chết, để thảm kịch có thể mở rộng và sẽ có sự đau buồn của con người, ”ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Channel One, Lenta.ru đưa tin .
    Xem Video clip:
    https://t.me/tsargradtv/21558

    Trả lờiXóa
  13. Названа страна, которая отвергнет ограничение цен на российскую нефть
    https://ria.ru/20220812/neft-1809042007.html
    01:52 12.08.2022
    Đã biết những quốc gia từ chối việc hạn chế giá dầu của Nga
    SCMP: Indonesia không đồng ý với đề xuất của Mỹ về giới hạn giá dầu từ Nga
    MOSCOW, ngày 12 tháng 8 - RIA Novosti. Các nỗ lực của Mỹ trong việc thuyết phục Indonesia hỗ trợ giới hạn giá dầu từ Nga sẽ thất bại, tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) phiên bản tiếng Trung viết .
    Tác giả bài báo kể lại rằng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jeannette Yellen , người đã hội đàm với một số quan chức cấp cao Indonesia , đã đề xuất với Jakarta hỗ trợ đề án do G7 phát triển.
    Giám đốc tài chính Indonesia Shri Mulyani hứa sẽ xem xét tác động của động thái này, vì nó "sẽ có tác động lớn đến các nước sản xuất dầu và những người mua của họ."
    Tuy nhiên, các nhà phân tích, như đã lưu ý trong bài báo, tin rằng Jakarta khó có thể ủng hộ sáng kiến ​​này, vì họ muốn đợi Trung Quốc và Ấn Độ thực hiện .
    Bhima Yudhistira, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Pháp lý ở Jakarta, cho biết: “Trong số các nước G20, Trung Quốc và Ấn Độ tỏ ra rõ ràng hơn Indonesia về vấn đề này, vì Bắc Kinh là một trong những nhà nhập khẩu dầu lớn nhất của Nga.
    Chuyên gia bày tỏ tin tưởng rằng Indonesia, quốc gia tuân thủ chính sách đối ngoại của mình, sẽ không đứng về phía phương Tây hoặc Nga .
    Ông nói: “Indonesia không có khả năng ủng hộ kế hoạch giới hạn giá vì điều đó có nghĩa là áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, và nước này sẽ không muốn can dự đến mức đó”, đồng thời gọi lượng dầu nhập khẩu của Jakarta từ Nga là “không đáng kể”.
    Muhammad Faisal, giám đốc điều hành của Trung tâm Cải cách Kinh tế ở Jakarta, đồng ý rằng sẽ rất "khó khăn" nếu đưa Indonesia vào kế hoạch này nếu không có sự đồng ý của Nga. Ngoài ra, dầu có thể trở nên rẻ hơn do suy thoái kinh tế toàn cầu, trong trường hợp đó Indonesia sẽ không phải mạo hiểm với sự trung lập về chính trị, ông nói.

    Trả lờiXóa
  14. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 06:47 12 tháng 8, 2022

    Tạp chí Military Watch (Mỹ): Russian Army Receives New T-90M Tanks: An Asset Much Needed to Confront NATO?- dịch: Quân đội Nga nhận xe tăng T-90M mới: Tài sản cần thiết để đối đầu với NATO?
    https://militarywatchmagazine.com/article/russian-army-new-t90m-for-ukraine
    August-11th-2022
    Theo MWM, quân đội Nga đã nhận được một lô T-90M "Đột phá" mới. Người ta tin rằng loại xe tăng này cung cấp cho Nga khả năng sánh ngang với các phương tiện sẵn sàng chiến đấu nhất của NATO. Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi và Moscow nên đầu tư đúng mức vào T-14, tác giả bài báo cảnh báo.
    Quân đội Nga đã nhận được một lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv mới từ công ty Uralvagonzavod. Ngoài các đơn vị thử nghiệm T-14 "Armata", ngày nay nó là loại xe tăng sẵn sàng chiến đấu nhất trong lực lượng thiết giáp Nga. Trước khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2, Bộ Quốc phòng nước này đã lên kế hoạch mua khoảng 600 chiếc T-90M, mặc dù hầu hết chúng sẽ có được bằng cách nâng cấp những chiếc T-90 cũ đã được đưa vào sử dụng. Chiếc xe tăng này lần đầu tiên được đưa vào trang bị cho quân đội Nga vào tháng 4 năm 2020 và quá trình thử nghiệm của nó đã kết thúc trước đó hai tháng. Ngoài những thứ khác, loại xe này nhận được một khẩu súng 2A46M-5 mới và hệ thống điều khiển hỏa lực Kalina, hệ thống bảo vệ chủ động Afganit và bảo vệ động Relikt, cũng như áo giáp bổ sung, cô lập đạn dược với phần còn lại của xe tăng và giảm khả năng bị phá hoại của nó. <...> T-90M không chỉ có khả năng sống sót cao hơn, mà còn nhận thức tình huống tốt hơn nhiều (đặc biệt là nhờ khả năng lấy mạng làm trung tâm và nhiều ống ngắm ảnh nhiệt hiện đại), và khẩu súng chính mới của nó tương thích với nhiều loại mới của đường đạn.
    Đồng thời, vẫn chưa rõ xung đột Nga-Ukraine và việc gia tăng căng thẳng với NATO sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chương trình T-90M. Rất có thể, điều này sẽ phụ thuộc vào cách Moscow tự đánh giá đặc điểm của các đơn vị thiết giáp hiện tại, vốn dựa trên T-72B3 / B3M. Các yếu tố quan trọng khác bao gồm sự phát triển của chương trình T-14 và sự sẵn có của xe tăng cả về chi phí mua và vận hành, cũng như việc giá dầu tăng cao, đã làm tăng đáng kể thu nhập của nhà nước Nga. Từ lâu, người ta tin rằng T-90M cung cấp cho Nga ngang hàng với các xe tăng sẵn sàng chiến đấu nhất của NATO, vì tất cả các thành viên của liên minh, ngoại trừ Anh, đều sử dụng thiết bị từ đầu những năm 80 hoặc cuối những năm 70 (ví dụ, Leopard 2 hoặc M1 Abrams). Tuy nhiên, việc Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua các phương tiện mạnh hơn từ Hàn Quốc với số lượng rất lớn sẽ khiến Nga gặp bất lợi rất lớn nếu không thể đầu tư đúng mức vào T-14. Việc Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch mua khoảng một nghìn xe tăng Atlay - một bản sửa đổi của K2 của Hàn Quốc, được chế tạo theo giấy phép - cũng như việc Ba Lan có ý định mua khoảng một nghìn chiếc K2 và đặt hàng xe tăng K3 mạnh hơn nữa trong tương lai là mối đe dọa hàng đầu đối với ưu thế của Nga trong lĩnh vực xe bọc thép - vì khả năng cao hơn nữa việc bán các loại xe tiên tiến của Triều Tiên ở các nước NATO vẫn còn. Cho đến nay, K2 và T-14 được coi là tốt nhất trong giải đấu của họ về hiệu suất. Đặc biệt, việc triển khai xe tăng Hàn Quốc tại Ba Lan chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá khả năng tồn tại trong tương lai của T-90M.

    Trả lờiXóa
  15. Báo Corrriere della Sera (Ý): Kevin Chiappalone indagato e gli altri italiani sul fronte Russia Ucraina- Dịch: Chiappalone và những người Ý khác tham gia vào cuộc xung đột Nga-Ukraine đang bị điều tra tại quê hương của họ
    https://www.corriere.it/cronache/22_agosto_10/kevin-chiappalone-indagato-altri-italiani-fronte-russia-ucraina-6cd22772-18ac-11ed-a928-dd18874affa6.shtml
    Theo Corrriere della Sera, một số người Ý đã quyết định đi đầu trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Một số đứng về phía Kyiv để "ngăn chặn sự phân biệt đối xử", trong khi những người khác thì ngược lại, muốn chống lại chủ nghĩa Quốc xã Ukraine. Bây giờ họ phải đối mặt với nhà tù ở quê hương của họ.
    Julia Schiff, một cựu phi công Không quân, là người phụ nữ duy nhất trên tiền tuyến. Kẻ cực đoan cánh hữu Andrea Palmieri sắp phải thi hành án 5 năm tù tại Ý. Edi Ongaro là người Ý đầu tiên qua đời

    Kevin Chiappalone, 19 tuổi, đến từ Genoa, là người Ý đầu tiên bị điều tra ở Ý vì tham gia vào các đội hình quân sự thân Ukraine. Người đàn ông trẻ tuổi, đồng cảm với cực hữu, không phải là người Ý duy nhất tìm thấy mình trên chiến tuyến với vũ khí trong tay - cả vì Kyiv và Moscow.
    Kevin Chiappalone đang bị văn phòng công tố Genoa điều tra theo luật năm 1995 trừng phạt việc tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang của phe ngoại bang. "Lính đánh thuê nước ngoài" có nguy cơ bị từ hai đến bảy năm tù. Còn rất trẻ, không được đào tạo quân sự, Kevin thu hút sự chú ý của bộ tư pháp nhờ một cuộc phỏng vấn với tạp chí Panorama hàng tuần, trong đó anh nói về việc rời đi Ukraine.
    "Tôi nghe nói rằng Putin muốn phi hạt nhân hóa Ukraine, vì vậy tôi quyết định rời đi để ngăn chặn điều này", anh ta nói. Kevin đã đăng trên mạng xã hội một số bức ảnh trong trang phục ngụy trang và với khẩu súng máy trên tay cùng với các chiến binh khác. Hiện tại anh ta đang ở đâu vẫn chưa được biết. Anh đến Ukraine, đầu tiên bay đến Warsaw và sau đó tiếp tục hành trình bằng xe buýt. Sau đó, anh ta đăng một số bức ảnh lên mạng xã hội, một trong số đó cho thấy anh ta đang tạo dáng với một khẩu súng phóng lựu cầm tay. Thứ vũ khí lợi hại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thời niên thiếu của anh. "Anh ấy là một chàng trai tốt. Anh ấy luôn đứng về phía kẻ yếu", mẹ anh ấy nói về anh ấy.
    Julia Schiff là một cựu phi công của Lực lượng Không quân Ý. Một phụ nữ 23 tuổi người Venice đã bị đuổi khỏi Học viện Không quân sau khi cô báo cáo các trường hợp bị đồng nghiệp nam "xem thường" và quấy rối. Vào tháng 3 năm 2022, cô tự nguyện rời đến Ukraine và gia nhập Quân đoàn nước ngoài.
    "Tôi không thấy phản ứng từ châu Âu mà sự hỗn loạn do Putin gây ra ở Ukraine xứng đáng. Không có lý do gì cho sự thờ ơ", cô viết vào tháng 3 trên trang cá nhân Instagram *.
    Ngược lại, Andrea Palmieri, 42 tuổi, đến từ Lucca, tham gia lực lượng dân quân thân Nga. Theo thông tin có được, anh ấy đã đến Donbass từ năm 2014. Tại Ý, anh ta phải đối mặt với bản án 5 năm vì các hoạt động của mình với tư cách là người tuyển mộ dân quân để được gửi đến mặt trận Nga-Ukraine.
    Gabriele Carugati đến từ Milan, bí danh "Archangel", từng làm nhân viên bảo vệ tại một trung tâm mua sắm. Chiến đấu về phía người Nga.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Riccardo Sotgia của Sassari là một chiến binh cực tả đã quyết định rời đến Donbass và sát cánh với Moscow vì anh ta coi Ukraine là một "nhà nước Đức Quốc xã".
      Edi Ongaro , 46 ​​tuổi đến từ Portogruaro đã trở thành người Ý đầu tiên chết ở Donbass. Ông cũng tham gia lực lượng thân Nga. NickName của ông ta là "Bosambo". Vào ngày 30 tháng 3, ông ta chết vì một vụ nổ lựu đạn.

      Xóa
  16. Cựu Thủ tướng Ý phản đối việc cung cấp vũ khí cho Kiev
    15:44 11.08.2022
    MATXCƠVA (Sputnik) - Lãnh đạo của phong trào chính trị xã hội “5 Sao" (D5Z), cựu Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã lên tiếng phản đối việc cung cấp vũ khí cho Kiev và kêu gọi quay trở lại tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng Ukraina.
    "Những từ ngữ hòa bình, đàm phán, ngoại giao đã biến mất khỏi các cuộc thảo luận công khai. Tôi tự hỏi bản thân: liệu chúng ta có cam chịu với nguy cơ là chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra không? Khi D5Z bày tỏ phản đối, phong trào này đã cảnh báo chính xác về điều này: chiến tranh được gọi là chiến tranh", - chính trị gia nổi tiếng cho biết trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ báo Công giáo Avvenire hôm thứ Năm.

    Về vấn đề này, Conte nhắc lại lời của Tổng biên tập ấn phẩm này, Marco Tarquinio, rằng "tất cả các cuộc chiến tranh đều có lý do, nhưng chỉ có hòa bình mới có ý nghĩa".
    "Tôi muốn nhiều người chia sẻ quan điểm này một cách thành tâm. Một chính sách bắt kịp với thời đại sẽ mở ra cuộc thảo luận về sự cần thiết phải chấm dứt chạy đua vũ trang và không chỉ ở Ukraina", - cựu thủ tướng nhấn mạnh.
    Conte từ lâu đã lên tiếng thay mặt D5Z phản đối việc EU tham gia chạy đua vũ trang liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraina và chống lại việc cung cấp vũ khí hạng nặng ngày càng tăng cho Kiev, vì điều này có thể dẫn đến leo thang xung đột. Về vấn đề này, ông đã nhiều lần chỉ ra rằng những người ủng hộ ông phản đối "sự hỗ trợ quân sự không tương ứng với logic phòng thủ" và có thể dùng để tiến hành các hoạt động phản công.

    Trả lờiXóa
  17. Nắng nóng gay gắt ở Anh có thể dẫn đến gia tăng số người chết
    01:27 12.08.2022
    Một đợt nắng nóng bất thường mới ở Anh có nguy cơ dẫn đến gia tăng tỷ lệ tử vong vượt mức. Tờ The Times đưa tin hôm thứ Năm.
    Nhiệt độ dự kiến ​​đạt 36 độ C ở các vùng của Anh quốc, với thời tiết nắng nóng kéo dài trong 4 ngày tới.
    “Một đợt nắng nóng có thể không tạo ra nhiệt độ cao kỷ lục, nhưng nó có thể dẫn đến gia tăng tỷ lệ tử vong", - Hannah Klok, giáo sư thủy văn tại Đại học Reading cho biết và ông nói thêm đặc biệt nguy hiểm đối với những người mắc các bệnh nền.
    Cơ quan thời tiết của Anh cảnh báo thời tiết nóng làm tăng nguy cơ mất nước, đột quỵ do nhiệt, suy tim hoặc đau tim. Antonio Gasparrini, giáo sư tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, ước tính từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, khi nhiệt độ tăng lên 40 độ C, khoảng 950 người được cho là đã chết ở Anh và xứ Wales. Về phần mình, Dan Mitchell, giáo sư khí hậu tại Đại học Bristol, chỉ ra với sự xuất hiện của làn sóng nắng nóng bất thường như hiện nay, số nạn nhân sẽ lại lên tới hàng trăm người.

    Trả lờiXóa
  18. Các nhà sử học nói với Biden về tình trạng dân chủ đáng trách ở Hoa Kỳ
    02:05 12.08.2022
    Các nhà sử học Hoa Kỳ đã cảnh báo Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về tình trạng đáng trách của nền dân chủ trong và ngoài nước Mỹ, theo báo Washington Post dẫn các nguồn tin.
    "Tổng thống Biden vào tuần trước, trong một trong những giai đoạn bận rộn nhất của nhiệm kỳ tổng thống, đã dành thời gian nghỉ ngơi để nhận một bài học lịch sử cá nhân kéo dài gần 2 giờ từ một nhóm học giả, những người đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đáng tiếc của nền dân chủ trong và ngoài nước Mỹ”, - bài báo viết.

    Theo nguồn tin, cuộc gặp diễn ra vào ngày 4/8. Biden, người có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus, đã tham gia trực tuyến.
    Theo ấn phẩm, trong cuộc họp, các nhà sử học đã so sánh tình trạng dân chủ hiện nay với năm trước Nội chiến Hoa Kỳ năm 1860, khi cựu Tổng thống Abraham Lincoln nói trước cuộc bầu cử rằng "bất kỳ nhà nào chia rẽ chống lại chính mình sẽ không đứng vững".
    Họ cũng nói thêm nước này hiện có thể so sánh với trước cuộc bầu cử năm 1940, khi cựu Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt phải vật lộn với sự đồng cảm ngày càng tăng trong nước đối với chủ nghĩa phát xít châu Âu và sự phản kháng việc đất nước tham gia Chiến tranh Thế giới thứ hai.

    Trả lờiXóa

  19. СМИ: канцлер и вице-канцлер ФРГ в августе отправятся в Канаду для обсуждения энергетики
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15454073
    12 tháng 8, 08:17
    Truyền thông: Thủ tướng và Phó thủ tướng Đức sẽ đến Canada vào tháng 8 để thảo luận về năng lượng
    Các bên có kế hoạch mở rộng quan hệ đối tác năng lượng để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga, tờ Handelsblatt lưu ý.
    BERLIN, ngày 12 tháng 8. / TASS /. Phó Thủ tướng Đức, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Robert Habeck sẽ tháp tùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm Canada, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 21/8. Điều này đã được báo Handelsblatt đưa tin vào tối thứ Năm , trích dẫn các nguồn tin của Bộ Kinh tế Đức.

    Theo bà, Chính phủ Đức có kế hoạch mở rộng quan hệ đối tác năng lượng với Canada để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Theo các nguồn tin, chuyến đi của Thủ tướng và người đứng đầu Bộ Kinh tế chủ yếu đề cập đến chủ đề hydro xanh và các mối quan hệ có thể có trong lĩnh vực khoa học và năng lượng.

    Hydro xanh cũng có trong chương trình nghị sự vào tháng 5 này khi Habek gặp Bộ trưởng Đổi mới, Khoa học và Công nghiệp Canada, François-Philippe Champagne. Vào thời điểm đó, Phó Thủ tướng Đức giải thích rằng Canada mang lại nhiều cơ hội, đặc biệt là khi liên kết nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) với quá trình chuyển đổi sang hydro không phát thải trong tương lai.

    Theo tờ báo, ví dụ như ở bờ biển phía đông của Canada, ở Newfoundland, người ta đã lên kế hoạch sử dụng một trang trại gió lớn để sản xuất hydro. Tuy nhiên, Canada vẫn chưa có bến cảng LNG phù hợp để xuất khẩu sang châu Âu. Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin chính xác về các dự án hydro cụ thể, nhưng các bộ trưởng đã thông báo vào thời điểm đó rằng họ muốn thảo luận thêm về kế hoạch trong chuyến thăm của Habek tới Canada.

    Các nhà chức trách Đức đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga trong bối cảnh tình hình ở Ukraine. Họ coi việc đưa vào vận hành các thiết bị đầu cuối tiếp nhận LNG là một trong những giải pháp. Trước đó, ông Habek cho biết ngay từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Chính phủ Đức đã thực hiện các bước nhanh chóng, triệt để nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng của Nga, vốn đang được thực hiện một cách nhất quán. Đặc biệt, các thỏa thuận đã đạt được về một giải pháp thay thế cho nguồn cung từ Nga, và Đức được cho là có cơ sở hạ tầng thích hợp.

    Trả lờiXóa
  20. Суд отправил экс-редактора Первого канала Овсянникову под домашний арест за фейки о ВС РФ
    https://tass.ru/proisshestviya/15450851
    11 tháng 8, 21:07
    Tòa án đã quản thúc cựu biên tập viên của Channel One Ovsyannikova vì những thông tin giả mạo về Lực lượng vũ trang Nga
    Theo luật sư Dmitry Zakhvatov, lý do bị buộc tội là một cuộc đấu trí với sự tham gia của thân chủ của ông trên bờ kè Sofiyskaya ở Moscow vào ngày 15/7.
    MOSCOW, ngày 11 tháng 8. / TASS /. Hôm thứ Năm, Tòa án Basmanny của Moscow đã đưa Marina Ovsyannikova, cựu biên tập viên của Channel One, quản thúc tại gia với tội danh phổ biến thông tin sai lệch về Lực lượng vũ trang Nga. Điều này đã được báo cáo cho TASS tại tòa án.

    "Tòa án đã chấp nhận đơn yêu cầu điều tra và áp dụng đối với Ovsyannikova M.V. một biện pháp ngăn chặn dưới hình thức quản thúc tại gia trong thời gian cho đến ngày 9 tháng 10", tòa án cho biết.

    Ngày hôm trước, cô ấy đã bị buộc tội theo điểm "d" phần 2 Điều 207.3 của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (phổ biến công khai thông tin cố ý sai lệch về việc sử dụng Các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga), quy định hình phạt lên đến 10 năm tù. Theo Dmitry Zakhvatov, luật sư của Ovsyannikova, lý do dẫn đến cáo buộc là một cuộc biểu tình của thân chủ của ông trên bờ kè Sofiyskaya Embankment ở Moscow vào ngày 15/7.
    Tại đó, cô đã giương cao 1 tấm biểu ngữ với dòng chữ: "cô ấy đã đến sân khấu với một tấm áp phích “Putin là một kẻ sát nhân. Những người lính của ông ta là những kẻ phát xít."
    Xem hình:
    https://meduza.io/impro/J25zMx5UAU1uOdqMl2_ou-VyTBIvfypir1xivTgYqAE/fill/650/0/ce/1/aHR0cHM6Ly9tZWR1/emEuaW8vaW1hZ2Uv/YXR0YWNobWVudHMv/aW1hZ2VzLzAwOC8x/MDkvMDIyL29yaWdp/bmFsLzVlYjNza1RM/aGlvVmgyeUJYRC10/eVEuanBn.webp

    Vào giữa tháng 3, trong buổi phát sóng buổi tối của chương trình "Vremya" trên Channel One, được truyền hình trực tiếp, Ovsyannikova đã xông vào trường quay với tấm áp phích lên án chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, cũng với dòng chữ như trên. Sau sự cố này, một cuộc điều tra được khởi tố chống lại cô ấy, kết quả của nó vẫn chưa được biết. Trước đó, Tòa án Ostankinsky ở Moscow đã tuyên cô có tội theo Phần 2 của Điều 20.2 của Bộ luật về các hành vi vi phạm hành chính của Liên bang Nga (tổ chức hoặc tổ chức sự kiện công cộng mà không thông báo) và phạt 30 nghìn rúp vì kêu gọi tham gia các cuộc biểu tình trái phép.

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa