Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

VIỆT NAM NÊN HỌC NGA: SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ PHẢI DO NHÀ NƯỚC BIÊN SOẠN!

 
Sách giáo khoa Lịch sử ở Nga

Ở Việt Nam từ nhiều năm nay khoái cái khẩu hiệu "xã hội hóa", trong đó có "xã hội hóa viện biên soạn và xuất bản sách giáo khoa". Trước đây, nhà nước trực tiếp quản lý và trực tiếp thực hiện khâu này. Còn bây giờ giao phó cho tư nhân! Google.tienlang không phản đối "xã hội hóa viện biên soạn và xuất bản sách giáo khoa", tuy nhiên riêng sách giáo khoa Lịch sử thì không thể giao phó cho tư nhân!

Bây giờ, Nhà nước chỉ ban hành Chương trình khung, còn việc biên soạn và xuất bản là do tư nhân làm. Rõ rằng vào tay tư nhân (tư bản) thì sách được in ấn đẹp đẽ hơn rất nhiều nhưng còn chuyện nội dung thì lộ cộ mà báo chí, thậm chí là các đại biểu Quốc hội liên tục than phiền. 

Xem bài trên Google.tienlang về vấn đề sách giáo khoa Lịch sử: 

Tổng thống Liên bang V. Putin đặc biệt quan tâm đến giáo dục Lịch sử  cho thế hệ trẻ nước Nga. Ông Putin từng đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho Chính phủ và Bộ Giáo dục Nga trong khâu biên soạn sách giáo khoa Lịch sử. Vừa mới đây, tại bài RFI (PHÁP) TỪ LÂU ĐÃ KHẲNG ĐỊNH CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA LÀ CUỘC CHIẾN ỦY NHIỆM CỦA NGƯỜI MỸ VÀ MỸ KHÔNG THỂ THẮNG!, bạn đọc Hương Trà có dịch và đăng một bản tin tiếng Nga của Tạp chí topwar.ru với tiêu đề: Наработки нового российского учебника истории представят в начале будущего года - Dịch: Sự phát triển của sách giáo khoa lịch sử Nga mới sẽ được trình bày vào đầu năm tới

*****

Наработки нового российского учебника истории представят в начале будущего года - Dịch: Sự phát triển của sách giáo khoa lịch sử Nga mới sẽ được trình bày vào đầu năm tới

Hôm nay, 11:42
https://topwar.ru/207364-narabotki-novogo-rossijskogo-uchebnika-istorii-predstavjat-v-nachale-buduschego-goda.html
Những đổi mới về sách giáo khoa lịch sử mới sẽ được trình bày vào đầu năm 2023. Điều này đã được tuyên bố bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Sergei Kravtsov. Khóa học lịch sử của trường sẽ dựa trên các ấn phẩm hiện có và sẽ bao gồm các sự kiện lịch sử mới nhất.

Sách giáo khoa này sẽ không được tạo ra từ đầu, mà dựa trên những sách giáo khoa đã tồn tại, nhưng có tính đến các sự kiện lịch sử diễn ra trong năm nay: sự khởi đầu của một chiến dịch quân sự đặc biệt, sự sáp nhập của Lugansk vào Liên bang Nga và các khu vực Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Zaporozhye và Kherson, áp lực trừng phạt chưa từng có. Những sự thật này sẽ được phản ánh trong sách giáo khoa mới,- Kravtsov nói.

Thực tế là sách giáo khoa mới sẽ xuất hiện trong các trường học đã được công bố vào mùa hè này. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng Khoa học và Phương pháp về Sách giáo khoa, dịch vụ báo chí của Bộ Giáo dục Nga đưa tin. Tất cả sách giáo khoa sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn giáo dục mới của liên bang Nga (FSES). Sau khi cập nhật các bản đồ trong sách giáo khoa địa lý, đại diện của cộng đồng khoa học và các viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Nga sẽ tham gia vào công việc.

Nhóm làm việc và tổ chức công việc này do Vladimir Rostislavovich Medinsky đứng đầu. Tôi biết rằng Vladimir Rostislavovich tích cực giao tiếp với các tác giả hiện tại. Và tôi nghĩ rằng vào cuối tháng 1 - đầu tháng 2, một số bản thảo đầu tiên của cuốn sách giáo khoa như vậy sẽ được hoàn thành,- Kravtsov nói.

Tất cả các quyền đối với sách giáo khoa lịch sử mới sẽ thuộc về nhà nước. Theo Bộ Giáo dục, quá trình biên soạn sách giáo khoa mới sẽ mất khoảng một năm. Vào ngày 13 tháng 12, Vladimir Putin đã chỉ thị nghiên cứu vấn đề kết hợp các khóa học "Lịch sử Nga" và "Lịch sử đại cương" cho học sinh. Công việc này sẽ được chia thành hai giai đoạn.

Bùi Ngọc Trâm Anh Giới thiệu

32 nhận xét:

  1. ASEAN đang tan rã dưới sức ảnh hưởng nguy hiểm của NATO – theo một chính trị gia Indonesia
    04:26 24.12.2022
    Matxcơva (Sputnik) - ASEAN có nguy cơ mất tính toàn vẹn do các ảnh hưởng mang tính phá hoại của NATO, Rahakundini Bakri Konni, cố vấn khoa học về các vấn đề an ninh cho Đảng Đấu tranh Dân chủ cầm quyền của Indonesia, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.
    Bà Connie nói: “Tôi sợ rằng Hiệp hội Đông Nam Á nếu không được quản lý cẩn thận sẽ sớm bị tan rã dưới ảnh hưởng của NATO.

    Theo bà, vấn đề hoàn toàn không nằm ở sự yếu kém của ASEAN, mà là sức mạnh quá lớn của liên minh NATO trong khu vực, cái sức mạnh lôi kéo các nước vào các khối liên minh mới như FPDA, QUAD và AUKUS.
    "NATO đã trở nên quá hùng mạnh nhờ Hiệp định Phòng thủ 5 bên (FPDA). Như các bạn đã biết, một số nước ASEAN như Singapore, Brunei và Malaysia là thành viên của FPDA", chính trị gia này giải thích.
    Bà Connie nói thêm rằng bà chân thành mong muốn coi ASEAN là một cấu trúc độc lập, nhưng không cho rằng điều này có thể thực hiện được với ảnh hưởng quá mức của NATO đối với các quốc gia Đông Nam Á và các nhà lãnh đạo của họ.
    ASEAN bao gồm Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Brunei, Singapore, Lào và Myanmar.
    Vào tháng 11, tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ASEAN ở Phnom Penh, Campuchia đã chuyển giao chức chủ tịch chuyển tiếp của khối cho Indonesia, nhưng nhiệm kỳ chủ tịch chính thức của Indonesia chỉ bắt đầu cho đến ngày 1/1/2023.

    Trả lờiXóa
  2. Trang phục của Zelensky ở Mỹ khiến nhà báo Mỹ bật cười
    03:43 24.12.2022
    Matxcơva (Sputnik) - Thói quen mặc "trang phục quân đội" bình thường của Tổng thống Ukraina Zelensky tới các cuộc họp chính thức không gì khác hơn là một trò tuyên truyền rẻ tiền, nhà báo người Mỹ Candice Owens viết trên Twitter.
    "Tôi không thể ngừng cười với phong cách ăn mặc của Zelensky, như thể ông ấy vừa chui ra khỏi chiến hào, những thứ tuyên truyền như vậy liên tục hiện ra trước mắt tôi", - Owens tuyên bố.
    Theo ý kiến ​​​​của bà, Kiev thông qua phong cách của Zelensky, đang cố gắng truyền đi tín hiệu "nhà lãnh đạo Ukraina không có thời gian để mặc vest, ông ấy đang bận rộn với những việc anh hùng", nhưng họ lại quên nhắc khán giả tất cả những điều này là được thực hiện bằng tiền đóng thuế của người Mỹ.
    Vào thứ Tư, Zelensky đã đến Washington, nơi ông có cuộc hội đàm với Biden. Tổng thống Ukraina diện áo kaki truyền thống, trong khi Tổng thống Mỹ diện vest và cà vạt màu xanh vàng.
    Ông cũng đã phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ, nói không biết "hòa bình công bằng" với Nga trông như thế nào, nhưng chắc chắn loại trừ những thỏa hiệp về các vấn đề lãnh thổ và chủ quyền. Vào ngày chính trị gia Ukraina đến thăm, Nhà Trắng đã công bố gói viện trợ mới trị giá 1,85 tỷ đô la cho Kiev, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không Patriot, 500 đạn pháo dẫn đường chính xác, 37 xe bọc thép Cougar, mìn, súng phóng lựu và vũ khí nhỏ.

    Trả lờiXóa
  3. "Xấu hổ và đau đớn". Nổ ra bê bối ở Đức xung quanh việc cung cấp xe chiến đấu bộ binh cho Kiev
    23:03 23.12.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Các nước châu Âu đang gửi thiết bị quân sự lỗi thời của Liên Xô tới Kiev mà không nghĩ đến hậu quả đối với binh lính Ukraina, Yulian Repke, chuyên gia quân sự tại nhà xuất bản BILD, viết trên Twitter.
    "Tôi vô cùng xấu hổ và tổn thương! Châu Âu muốn loại bỏ công nghệ của Liên Xô đến mức gửi những phương tiện 50 tuổi đến Ukraina, giá trị chiến đấu bằng 0", - nhà báo nói.
    Ông nói rõ rằng ở đây đang đề cập đến BMP-1. Theo ý kiến chuyên gia , những chiếc xe này có lớp giáp yếu, vũ khí không đủ mạnh và những người lính bên trong xe "khó có cơ hội sống sót sau khi gặp kẻ thù".
    Như vậy, Repke đã bình luận về tin tức được công bố trên tài khoản chính thức của Bundeswehr về cuộc trao đổi tiếp theo diễn ra giữa Đức, Slovakia và Ukraina. Bratislava sẽ chuyển vũ khí và thiết bị cho Kiev và đổi lại nhận thiết bị mới của Đức như một phần của "sự hỗ trợ cho Vladimir Zelensky và loại bỏ thiết bị của Liên Xô", theo nội dung thông báo.
    Trước đó, theo một kế hoạch tương tự, những chiếc xe bọc thép Marder 1 đầu tiên của Đức đã đến Hy Lạp, thay thế những chiếc BMP-1 được gửi đến Ukraina. Sau đó, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin quân đội Nga đã phá hủy 5 xe chiến đấu bộ binh của Hy Lạp ở Donbass ngay sau khi chúng được bàn giao cho phía Ukraina.
    Những chiếc BMP-1 được sản xuất tại các doanh nghiệp quốc phòng của Tiệp Khắc theo giấy phép của Liên Xô vào năm 1970-1989. Tổng cộng, trong thời gian này, 17.295 cỗ máy như vậy đã được sản xuất, cung cấp cho các quốc gia xã hội chủ nghĩa, bao gồm Liên Xô, cũng như một số nước thuộc thế giới thứ ba.
    Chiến dịch quân sựở Donbass
    Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.

    Trả lờiXóa
  4. Quân đội Ukraina lâm vào thế bế tắc
    01:32 24.12.2022
    Moskva (Sputnik) - Kiev đang trong thế bế tắc: quân đội Ukraina đã cạn kiệt thiết bị và đạn dược phương Tây, các nhà báo Julianne Barnes, Helena Cooper và Eric Schmitt viết trong bài bình luận chung cho tờ New York Times.
    Các chuyên gia viết:
    “Hàng nghìn binh sĩ Ukraina thiệt mạng và sự cạn kiệt kho đạn dược, đặc biệt là đạn pháo, đã khiền quân đội Ukraina đã phải trả giá đắt như vậy”.

    Theo bài báo, tổ hợp công nghiệp quân sự Hoa Kỳ không có khả năng sản xuất nhiều vũ khí cần thiết cho Ukraina để giành ưu thế trên chiến trường.
    Báo Mỹ cũng lưu ý các chiến thuật quân đội Nga. Họ nhấn mạnh Tư lệnh Nhóm Lực lượng Liên hợp Sergei Surovikin đang tiến hành hiệu quả các hoạt động quân sự phức tạp.
    Các binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraina trên tàu sân bay bọc thép gần Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2022
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Pháp nêu ra hậu quả của những tổn thất trong hàng ngũ quân đội Ukraina
    20 Tháng Mười Hai, 23:04
    "Ukraina sẽ khó lấy lại những vùng lãnh thổ rộng lớn mà họ đã mất trong năm nay và các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ và đường tiếp tế Nga là không đủ để đẩy binh lính Nga ra khỏi những khu vực đất nước", - NYT cho biết.
    Zelenskiy đã tới Washington vào đầu tuần này. Ông hội đàm với Joe Biden và phát biểu trước Quốc hội. Nhà Trắng công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,85 tỷ USD cho Ukraina. Đặc biệt, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không Patriot, 500 đạn pháo dẫn đường chính xác, 37 xe bọc thép Cougar, mìn, súng phóng lựu và vũ khí nhỏ.
    Ngược lại, Tổng thống Vladimir Putin lưu ý quân đội Nga sẽ có thể "nhấp vào Patriot".

    Trả lờiXóa
  5. TASS: WSJ: Песков отверг утверждения, что Путин получает "искаженные" данные о ходе СВО - WSJ: Peskov bác bỏ cáo buộc rằng Putin nhận được dữ liệu "bóp méo" về tiến trình của NWO
    24 Tháng mười hai, 02:36
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16679437
    Theo tờ báo, Tổng thống Liên bang Nga nhận được một bản tóm tắt bằng văn bản về dữ liệu của NWO mỗi sáng, với thông tin được cung cấp cho ông "được hiệu chỉnh cẩn thận để làm nổi bật những thành công và những thất bại nhỏ."
    NEW YORK, ngày 23 tháng 12. /TASS/. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc của The Wall Street Journal (WSJ) rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin bị cáo buộc nhận "thông tin sai lệch" về diễn biến của chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO). Nhận xét của Peskov được đưa ra trong một bài báo đăng vào thứ Sáu trên trang web của ấn phẩm.
    "Tổng thống, như trước đây, nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau", WSJ dẫn lời thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga cho biết.

    Theo WSJ, Putin nhận được một bản tóm tắt bằng văn bản về tiến độ của NWO mỗi sáng, với thông tin được cung cấp cho ông, theo các nguồn tin của tờ báo, "được hiệu chỉnh cẩn thận để làm nổi bật những thành công và giảm nhẹ những thất bại." Theo WSJ, các chuyên gia của FSB xử lý dữ liệu đến từ các trường trong quá trình SVO, sau đó họ chuyển chúng đến các chuyên gia của Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Đến lượt mình, những người này chuyển thông tin cho Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, người cung cấp thông tin đó cho nhà lãnh đạo Nga. Ấn phẩm tuyên bố rằng kết quả là dữ liệu thường lỗi thời "trong vài ngày".

    Vào ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để đáp lại lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo của các nước cộng hòa Donbass với yêu cầu giúp đỡ. Phương Tây sau đó đã áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với Moscow, đồng thời tăng cường cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev lên tới hàng tỷ USD.

    Trả lờiXóa
  6. Сенатор заявил, что Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров- Thượng nghị sĩ nói phương Tây sẽ buộc Zelensky ngồi vào bàn đàm phán
    01:02 24.12.2022
    https://ria.ru/20221224/karasin-1841004813.html
    Karasin: sớm muộn các chính trị gia phương Tây sẽ buộc Zelensky đàm phán với Nga
    MOSCOW, ngày 24 tháng 12 - RIA Novosti. Grigory Karasin, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về các vấn đề quốc tế, cho biết sớm hay muộn, các nước phương Tây sẽ buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi vào bàn đàm phán .
    Theo ông, sự hoài nghi đang gia tăng ở châu Âu và Hoa Kỳ liên quan đến việc hỗ trợ cho Kiev , và bất chấp vị thế vượt trội của Washington trong việc tài trợ cho Ukraine, các chính trị gia Mỹ đang bắt đầu nghĩ đến việc cắt giảm viện trợ.
    "Mỹ là bà chủ ở Ukraine. Washington bắt đầu nghĩ xem nó ở đâu (xung đột - Khoảng Ed.)," Karasin nói.
    Thượng nghị sĩ nói thêm rằng cảm giác e ngại do có thể xảy ra xung đột với Nga đối với các nước NATO ngày càng trở nên rõ rệt. Ông bày tỏ hy vọng rằng lẽ thường sẽ chiếm ưu thế trong chính sách của các tổ chức quốc tế đối với Điện Kremlin.
    "Chúng ta phải tính đến điều này và tin rằng sớm muộn gì các chính trị gia có trách nhiệm cũng sẽ ngẩng cao đầu nói: "Các bạn, hãy tiếp tục hạn chế cơ hội của Zelensky và buộc ông ấy phải chấp nhận thực tế và ngồi vào bàn đàm phán", ông nói. đã nhận xét. .

    Karasin gọi chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine tới Hoa Kỳ là một "bi kịch" và lưu ý rằng mục đích của chuyến đi là "để nhận hàng tỷ đô la mới".
    Kể từ ngày 24 tháng 2, một chiến dịch quân sự đặc biệt đã diễn ra ở Ukraine. Vladimir Putin gọi mục tiêu cuối cùng của nó là giải phóng Donbass và tạo ra các điều kiện đảm bảo an ninh cho nước Nga .
    Trong bối cảnh hoạt động đặc biệt của Nga , Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đang hỗ trợ Kiev cung cấp vũ khí, các chương trình tiêu tốn hàng chục tỷ đô la. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài cuộc xung đột và việc vận chuyển vũ khí trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

    Trả lờiXóa
  7. Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации - Vợ của Zelensky nói về phản ứng đầu tiên của ông khi bắt đầu hoạt động đặc biệt
    23:24 23.12.2022
    https://ria.ru/20221223/zelenskaya-1841000306.html
    Olena Zelenska: Tổng thống Ukraine đã phản ứng khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt bằng từ "bắt đầu"
    MOSCOW, ngày 23 tháng 12 - RIA Novosti. Vợ của Vladimir Zelensky, Elena, trong một cuộc phỏng vấn với Thời báo Tài chính đã nói về phản ứng đầu tiên của họ khi bắt đầu hoạt động đặc biệt của Nga.
    Theo cô, khi cô tỉnh dậy, Zelensky đã mặc vest và đeo cà vạt.
    "Khi cô ấy hỏi chuyện gì đang xảy ra, anh ấy trả lời: 'Nó bắt đầu rồi'", bài báo viết.
    Zelenskaya nhanh chóng thu dọn hành lý và trốn trong một hầm trú ẩn, trước khi được đưa đến một địa điểm đã được xác định vị trí.
    Nga tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine . Vladimir Putin gọi mục tiêu của nó là bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev bắt nạt và diệt chủng trong 8 năm. Vì điều này, theo ông, người ta đã lên kế hoạch tiến hành "phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa Ukraine", nhằm đưa ra trước công lý tất cả những tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm về những tội ác đẫm máu đối với thường dân ở Donbass . Trong khi đó, Kiev tiếp tục bao vây người dân ở những vùng lãnh thổ này và không bày tỏ sự quan tâm đến đối thoại. Moscow đã nhiều lần chỉ ra việc chính quyền Ukraine không sẵn sàng đàm phán. Hơn nữa, Kiev ở cấp độ lập pháp đã đưa ra lệnh cấm đối với họ.

    Trả lờiXóa
  8. Спецоперация, 23 декабря: в Кремле заявили о продвижении в демилитаризации - Hoạt động đặc biệt, ngày 23 tháng 12: Điện Kremlin công bố tiến trình phi quân sự hóa
    22:11 23.12.2022
    https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840987577.html
    Thư ký báo chí Peskov: chúng ta có thể nêu tiến trình trên con đường phi quân sự hóa Ukraine
    MOSCOW, ngày 23 tháng 12 - RIA Novosti. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, khi được các nhà báo hỏi liệu có tính đến những lời của nhà lãnh đạo đất nước Vladimir Putin, mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine đã đạt được hay không, đã nói rằng có thể nói rằng tiến bộ đáng kể trên con đường này.
    Ông cũng nói rằng bất kỳ cuộc xung đột nào cũng kết thúc trên bàn đàm phán, nhưng trước hết, chúng ta đang nói về việc hoàn thành nhanh chóng một chiến dịch quân sự đặc biệt bằng cách đạt được các mục tiêu mà Liên bang Nga đặt ra cho mình. Ngoài ra, Peskov nói rằng Điện Kremlin không biết gì về "kế hoạch hòa bình" mới của Vladimir Zelensky , mọi điều ông ấy nói cho đến nay đều không tính đến thực tế đang diễn ra.
    Quá trình hoạt động đặc biệt
    Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu thông báo rằng quân đội Nga đã phá hủy trạm radar của hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine ở khu vực Kharkiv trong một ngày. Cũng có báo cáo về việc phá hủy các cơ sở của kẻ thù ở DPR: hai kho đạn dược của quân đội Ukraine đã bị phá hủy ở khu vực định cư Novoselidovka và ở khu vực định cư của Ivano-Daryevka, trạm phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy.
    Ngoài ra, các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga trong cuộc chiến chống pin tại khu vực định cư Selidovo, DPR, đã phá hủy hai hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, tại khu vực định cư Konstantinovka, hai phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt Grad của Ukraine đã bị phá hủy, từ đó cuộc pháo kích vào các khu định cư của DPR đã được thực hiện.
    Báo cáo của Bộ quân sự Nga cho biết, ở hướng Donetsk, quân đội Nga, được hỗ trợ bởi máy bay tấn công và các cuộc tấn công bằng pháo binh, tiếp tục các hoạt động tấn công. Ngoài ra, các cuộc tấn công có độ chính xác cao của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã đánh bại các thành trì của kẻ thù gần thành phố Artyomovsk ở CHDCND Donetsk.
    Bộ tuyên bố rằng theo hướng Nam-Donetsk, do các hành động tích cực của các đơn vị Nga và hỏa hoạn phức tạp đã gây thiệt hại cho nhân lực và thiết bị của quân đội Ukraine tại các khu vực định cư Novomayorske, Prechistovka và Vodiane của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. , có tới 45 quân nhân Ukraine, 4 xe bọc thép chở quân và 3 xe bán tải đã bị phá hủy.
    Bộ Quốc phòng báo cáo rằng theo hướng Kupyansk, hơn 30 quân nhân Ukraine, hai xe chiến đấu bộ binh và bốn phương tiện đã bị phá hủy do hỏa lực phá hủy các cứ điểm của kẻ thù trong khu vực định cư Kislovka, Krakhmalnoye và Berestovoe ở Kharkiv. khu vực.
    Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay chiến đấu của Nga trong ngày qua đã bắn hạ 1 máy bay cường kích Su-25 và 1 trực thăng quân sự Mi-8 của Ukraine. Ngoài ra, các hệ thống phòng không của Nga trong ngày qua đã bắn hạ 10 máy bay không người lái của Ukraine, cũng như 2 tên lửa HIMARS MLRS.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng theo hướng Nam-Donetsk, do các hành động tích cực của các đơn vị Nga và hỏa lực phức tạp đã phá hủy nhân lực và thiết bị của quân đội Ukraine tại các khu vực định cư Novomayorske, Prechistovka và Vodiane của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. tới 45 quân nhân Ukraine, 4 xe bọc thép chở quân và 3 xe bán tải đã bị phá hủy.

      Tình hình ở các lãnh thổ mới
      Vladimir Rogov , chủ tịch phong trào Chúng ta cùng với nước Nga, thành viên của hội đồng chính quản lý vùng Zaporozhye , nói với RIA Novosti rằng ông tin rằng vào năm 2023, toàn bộ vùng Zaporozhye sẽ không chỉ về mặt pháp lý, mà còn trên thực tế là một phần của Liên bang Nga. Một phần của khu vực bị quân đội Ukraine chiếm đóng sẽ được giải phóng.
      Kênh điện tín RT đưa tin đoàn làm phim RT tiếng Ả Rập đã bị nã đạn ở vùng ngoại ô phía nam Donetsk. Phóng viên Maxim al-Turi cùng các đồng nghiệp không bị thương. Chiếc xe phải bị bỏ lại, họ đi bộ - khoảng năm km. Bây giờ họ đã an toàn. Trong cuộc pháo kích, một số người ở gần đó đã bị thương.
      Quyền Thống đốc vùng Zaporozhye Yevgeny Balitsky phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 24 rằng chính quyền vùng Zaporozhye không nhận thấy sự sẵn sàng tấn công của quân đội Ukraine, có đủ lực lượng và phương tiện để trấn giữ mọi tuyến đầu. . Ông cũng nói thêm rằng quân đội Ukraine trên đường liên lạc ở khu vực Zaporozhye đã mất tinh thần.
      Andrey Marochko , một sĩ quan thuộc lực lượng dân quân nhân dân của LPR , trích dẫn dữ liệu tình báo, nói với RIA Novosti rằng Kiev đang tăng cường tình báo điện tử trong khu vực trách nhiệm của quân đoàn 2 của Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Theo ông, lực lượng an ninh Kiev sử dụng cả các tổ hợp hiện đại hóa của Liên Xô và các mô hình hiện đại của phương Tây. Ngoài ra, ông Marochko cho biết thêm, các đơn vị công binh của quân đội Ukraine đang tích cực triển khai tới hướng Krasno-Limansk. Ông cũng cho biết, quân đội Kiev sử dụng nóc các tòa nhà cao tầng ở thành phố Artemovsk (tên tiếng Ukraine - Bakhmut) để trang bị cho các trạm quan sát phòng không (AD) các tổ lái hệ thống phòng không di động (MANPADS).
      Vladimir Rogov, một thành viên của hội đồng chính của chính quyền vùng Zaporozhye, đã viết trên kênh Telegram của mình rằng một chiếc ô tô đã phát nổ trong bãi đậu xe phía trước Công viên Gorky ở trung tâm Melitopol vào chiều thứ Sáu. Hai người bị thương. Sau đó, ông nói với RIA Novosti rằng vụ nổ xe hơi ở trung tâm Melitopol là một vụ tấn công khủng bố.
      Dịch vụ báo chí của Nội các Bộ trưởng đưa tin rằng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, cư dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như các vùng Zaporozhye và Kherson, sẽ có thể được hỗ trợ tìm việc làm phù hợp và các dịch vụ việc làm khác.
      Ủy viên Nhân quyền tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Victoria Serdyukova , nói với RIA Novosti rằng bà bày tỏ hy vọng rằng Liên Hợp Quốc sẽ phản ánh trong các báo cáo bằng chứng tra tấn Dân quân Nhân dân LPR bị giam cầm ở Ukraine . Trước đó, LPR Ombudsman cho biết vào đầu tháng 12, hơn 100 quân nhân trở về sau khi bị giam cầm nói rằng bạo lực thể xác đã được sử dụng để chống lại họ.

      Xóa
    2. Tình hình tại NPP Zaporozhye
      Quyền Thống đốc vùng Zaporozhye Yevgeny Balitsky cho biết trên kênh truyền hình Rossiya 24 rằng vụ pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya trên thực tế đã chấm dứt, tình hình xung quanh nhà máy đã được kiểm soát hoàn toàn.
      IAEA cho biết các cuộc tham vấn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế với Nga và Ukraine về việc thiết lập một khu vực bảo vệ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Ngoài ra, IAEA đang chuẩn bị triển khai thường trực các nhóm chuyên gia tại bốn nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, trong đó có một nhà máy ở Chernobyl .

      Cuộc gặp của Tổng thống Liên bang Nga tại Tula
      Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại cuộc họp đáp ứng nhu cầu của Lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch đặc biệt, cho biết nhiệm vụ quan trọng nhất của các doanh nghiệp quốc phòng là cung cấp cho tất cả các đơn vị và đơn vị tiên tiến vũ khí, đạn dược và thiết bị với số lượng cần thiết, đạt chất lượng yêu cầu và trong thời gian ngắn.
      Ông cũng kêu gọi cải thiện và nâng cao các đặc tính của vũ khí và thiết bị của các máy bay chiến đấu tham gia vào hoạt động quân sự đặc biệt, có tính đến kinh nghiệm chiến đấu. Ông nhấn mạnh rằng một vấn đề riêng biệt và cực kỳ quan trọng là việc các tổ chức của ngành công nghiệp quốc phòng cung cấp thông tin phản hồi từ các đơn vị tham gia vào một hoạt động quân sự đặc biệt.
      Ngoài ra, Putin nói rằng ông sẽ nghe báo cáo từ những người đứng đầu các doanh nghiệp của tổ hợp công nghiệp quân sự và các đề xuất để loại bỏ các vấn đề có vấn đề.
      Môi trường quốc tế
      Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani trả lời phỏng vấn tờ Corriere della Sera cho biết, phương Tây liên tục đưa ra đề xuất với Nga về đàm phán về Ukraine, Italy đang nhờ Thổ Nhĩ Kỳ , Vatican và Trung Quốc hòa giải . Theo Tajani, phương Tây sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine "cho đến khi một nền hòa bình công bằng đến, tôn trọng quyền của Ukraine trong việc đáp ứng các yêu cầu về độc lập và tự do."
      Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trích dẫn một nhà ngoại giao giấu tên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, nói rằng CHDCND Triều Tiên tin rằng cộng đồng quốc tế nên tập trung vào các hành động tội ác của Hoa Kỳ , quốc gia đã gây đổ máu và tàn phá cho Ukraine, cung cấp cho nước này nhiều các loại vũ khí, trang bị sát thương trên diện rộng. .
      Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị . Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng bày tỏ lo ngại về hoạt động quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, cũng như những mối đe dọa mà "nó gây ra cho an ninh thế giới và ổn định kinh tế."
      Tờ Daily Beast của Mỹ đưa tin Ukraine đã âm thầm triển khai một chương trình hỗ trợ tâm lý để chống lại sự sợ hãi và suy nhược thần kinh trong quân đội Ukraine, với sự giúp đỡ của NATO trong việc tổ chức chương trình này . Theo nhà tâm lý học quân sự chịu trách nhiệm về chương trình, Rodion Grigoryan, khi chiến dịch đặc biệt của Liên bang Nga bắt đầu, một bộ phận đáng kể những người tham gia quân đội không được đào tạo về quân sự cũng như tâm lý. Theo Grigoryan, việc triển khai chương trình huấn luyện là cần thiết trong bối cảnh "khả năng chống chịu căng thẳng cực thấp" của quân đội Ukraine.

      Xóa
    3. cuộc xung đột này rất phức tạp, khó lường

      Xóa
  9. THƯ CỦA TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THANH TUẤN GỬI BỘ GD& ĐT PHẢN ĐỐI VIỆC BỎ MÔN LỊCH SỬ
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/04/thu-cua-trung-tuong-nguyen-thanh-tuan.html
    Trích:
    Một câu hỏi đặt ra: Tại sao Bộ Giáo dục Đào tạo lại tìm mọi cách để hạ thấp vai trò, vị trí của môn Lịch sử trong suốt 10 năm qua?

    Một môn mà bất cứ quốc gia nào cũng quan tâm (Trung Quốc xác định Lịch sử là một trong ba môn học quan trọng nhất, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ cũng xác định là môn bắt buộc học trong tất cả các cấp học...), và đặc biệt nền giáo dục XHCN với quan điểm dạy chữ là dạy người, giáo dục là nền tảng để đào tạo ra những con người mới XHCN, những con người yêu nước, yêu CNXH, có phẩm chất đạo đức và có năng lực hoạt động, vừa hồng, vừa chuyên góp phần xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu Dân giàu nước mạn, dân chủ, công bằng, văn minh thì càng phải quan tâm đặc biệt đến môn Lịch sử.

    Để trả lời câu hỏi này, tôi hoàn toàn không thể có câu trả lời nào khác là các đồng chí lãnh đạo Bộ đã xa rời Tư tưởng về giáo dục của Bác Hồ “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam“, xa rời quan điểm về Văn hoá của Đảng ta mà mới nhất ngay đầu năm tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc đã nhắc lại “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội: Văn hoá còn dân tộc còn; phải giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc...” và đặc biệt với cách làm đó đã vô tình hay cố ý tiếp tay cho những kẻ xét lại lịch sử (bởi vì khi đã làm cho xã hội mù sử thì đó là mảnh đất tốt để gieo mầm đổi trắng thay đen trong lịch sử, mà cuộc xung đột vũ trang ở Ucraina là tấm gương nhãn tiền trong việc nã đại bác vào lịch sử để rồi đưa cả dân tộc vào thảm họa), đồng thời cũng nằm trong âm mưu Diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch mà Mỹ là ông trùm xét lại lịch sử thế giới. Thưa các đồng chí lãnh đạo của Bộ, mong các vị hãy vào mạng xã hội để nghe ai bảo vệ quan điểm loại môn sử ra khỏi môn học bắt buộc và ai phản đối mạnh mẽ sự việc này, để từ đó mà tự bạch lòng mình đã có trách nhiệm với lịch sử dân tộc hay chưa. Tôi xin khẳng định bất cứ ai hạ thấp xem thường và cố tình làm mù lịch sử đều là những người vô trách nhiệm với tiền nhân, vô cảm với thực tại và gây hậu quả tai hại với tương lai.

    Với tấm lòng yêu nước của một người cháu của Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, là con của hai Liệt sĩ, là chiến sĩ Biệt động giải phóng hoạt động trong lòng thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi chân thành đề nghị các đồng chí hãy nhìn lại mình, nhận ra sai lầm khuyết điểm để tự sửa khi còn chưa muộn, đừng cho đây là việc nhỏ chỉ là một môn học mà hãy nhớ rằng lịch sử là cội nguồn dân tộc, lịch sử còn văn hóa còn, lịch sử mất văn hóa mất, văn hóa mất dân tộc mất, do vậy vấn đề học sử là vấn đề đại sự quốc gia xin chớ có xem thường.

    Cuối thư xin gởi đến các đồng chí lãnh đạo của Bộ lời chào trách nhiệm!

    Chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam

    Trả lờiXóa
  10. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 08:19 24 tháng 12, 2022

    Nói chung, công tác cán bộ ở Việt Nam là có vấn đề. Ông Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ đã không trúng cử Trung ương thì lại được đẩy lên làm Phó Ban Tuyên giáo.
    Thời Kỳ làm Bộ trưởng Bộ GD, Google.tienlang đã chỉ ra những sai phạm của ông ấy, ông ấy đã vi phạm nghị quyết trung ương...
    Hãy xem bài Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020
    GIÚP BT BỘ GD PHÙNG XUÂN NHẠ ÔN LẠI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4- KHÓA XII

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/12/giup-bt-bo-gd-phung-xuan-nha-on-lai.html
    Trích:
    Lời dẫn: Tại bài XIN HỎI BT BỘ GD PHÙNG XUÂN NHẠ: VÌ SAO ÔNG LỰA CHỌN TOÀN NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG ĐỂ BIÊN SOẠN VÀ THẨM ĐỊCH SÁCH???, có ý kiến bác Cựu Chiến binh đáng chú ý:

    "Cựu Chiến binh 14:47 30 tháng 11, 2020

    Ông cán bộ nào cũng nói đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng có lẽ chính họ, kể cả Bộ trưởng Bộ GD Phùng Xuân Nhạ cũng chả biết “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là gì.

    Tôi đề nghị Google.tienlang đã giúp ông Bộ trưởng thì giúp cho trót, xin hãy đăng Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII!"

    Bác Cựu Chiến binh nói rất có lý. Bởi sự tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của các ông Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống và Trần Đình Sử là quá rõ ràng, diễn ra từ lâu, liên tục trong thời gian dài. Bản thân các ông này cũng không có ý định che giấu những hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Thế mà ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục không hề hay biết, vẫn ngang nhiên lựa chọn những kẻ phản động này để thực thi một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là biên soạn và thẩm định sách giáo khoa- sản phẩm để giáo dục, đào tạo thế hệ tương lai cho Đất nước. Điều này chứng tỏ ông BT Bộ GD Phùng Xuân Nhạ không biết hoặc cố tình phớt lờ Nghị quyết của Đảng!

    Theo yêu cầu hợp tình hợp lý này của bạn đọc, Google.tienlang trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

    **********

    Ngày 30-10-2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW.

    Tên gọi đầy đủ của Nghị quyết là: Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

    TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4- KHÓA XII

    về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
    ...
    Xem thêm: https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/12/giup-bt-bo-gd-phung-xuan-nha-on-lai.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 08:21 24 tháng 12, 2022

      Nhưng ông Nhạ vẫn được đẩy lên làm Phó Ban tuyên giáo. Và để rồi, Ngày 24-10- 2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021
      Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

      Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ; xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; thực hiện một số dự án đầu tư công; xây dựng chương trình, biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa; tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 xảy ra nhiều vi phạm, một số cán bộ ngành giáo dục bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

      Ông Phùng Xuân Nhạ trong thời gian giữ chức ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban cán sự đảng, bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

      Vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Phùng Xuân Nhạ đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về giáo dục và đào tạo; nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tiền, tài sản nhà nước, nguồn lực xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

      Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Phùng Xuân Nhạ.

      Xóa
    2. Xử lý thật nghiêm các sai phạm của các cá nhân, tổ chức trong vụ này

      Xóa
  11. Kỳ cục: CHÂU ÂU ĐÃ CẤM MUA DẦU KHÍ NGA, THẾ MÀ ĐẰNG SAU THÌ HỌ LẠI KHẨN KHOẢN VAN NÀI ....
    23 Tháng mười hai, 16:09
    TASS: Новак заявил, что Европа постоянно просит Россию увеличить поставки газа- Novak cho biết châu Âu liên tục yêu cầu Nga tăng nguồn cung cấp khí đốt
    https://tass.ru/ekonomika/16673653
    Phó Thủ tướng cho biết thị trường này phù hợp với Nga
    MOSCOW, ngày 23 tháng 12. /TASS/. Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24 rằng ở châu Âu, vẫn có nhu cầu về khí đốt của Nga, liên tục yêu cầu tăng khối lượng giao hàng thông qua các tuyến đường hiện có . Ông nói thêm rằng thị trường này vẫn phù hợp với Nga, nhưng Liên bang Nga dự định đa dạng hóa và chuyển hướng nguồn cung.

    "Đương nhiên, chúng tôi tin rằng thị trường châu Âu cũng phù hợp với chúng tôi và chúng tôi hiện đang cung cấp nguồn cung ở đó. Có nhu cầu về khí đốt của chúng tôi, các đồng nghiệp châu Âu của chúng tôi liên tục yêu cầu chúng tôi tăng khối lượng cơ sở hạ tầng hiện đang tham gia: điều này là Dòng Thổ Nhĩ Kỳ, "Dòng xanh", một phần của nó đi qua cơ sở hạ tầng của Ukraine," ông nói.

    Ông Novak cho biết thêm, Nga sẽ chuyển hướng cung cấp khí đốt sang các thị trường khác. "Do đó, với tâm trạng chính trị chung là giảm sự phụ thuộc vào lượng cung cấp từ Nga, chúng tôi sẽ phân phối lại lượng này cho các thị trường khác, vì khí đốt của chúng tôi đang có nhu cầu, giá rẻ, chúng tôi có trữ lượng khí đốt lớn và chúng tôi sẽ phát triển những các khu vực," phó tổng thống nói. -premier.

    Theo ông, một trong những điều quan trọng nhất là hướng châu Á. "Bây giờ có sự gia tăng trong việc giao hàng thông qua Sức mạnh của Siberia, nghĩa là đối với chúng tôi, hướng châu Á trong phần này đang trở thành một trong những hướng chính," Novak nói.

    Ông nói thêm rằng Nga cũng đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và dự định sản xuất 60 triệu tấn LNG mỗi năm trong những năm tới, sau đó tăng sản lượng lên 100 triệu tấn.

    Trả lờiXóa
  12. Cựu nhân viên Viện của Lầu Năm Góc xác nhận nghiên cứu về mầm bệnh ở Ukraina
    13:04 24.12.2022 (Đã cập nhật: 13:16 24.12.2022)
    MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu nhân viên của Viện Nghiên cứu Quân đội Hoa Kỳ Richard Bosher đã xác nhận thực tế nghiên cứu mầm bệnh nguy hiểm trong các phòng thí nghiệm của Ukraina do Lầu Năm Góc tài trợ, ông Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng phòng thủ bức xạ, hóa học và sinh học của Lực lượng Vũ trang Nga cho biết.
    Theo ông Igor Kirillov, tại Hội nghị đánh giá lần thứ 9 của các quốc gia thành viên Công ước về cấm vũ khí sinh học và chất độc (BTWC), người Mỹ đã phản ứng "đặc biệt nhạy cảm" trước các đề xuất củng cố các sự kiện vi phạm của Hoa Kỳ trong tài liệu kết luận Mỹ và Ukraina vi phạm các nghĩa vụ theo BTWC và tiến hành các hoạt động sinh học quân sự.
    Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức họp báo tại Geneva về kết quả cuộc tham vấn diễn ra hồi tháng Chín.
    "Bằng chứng tài liệu đã được đưa ra rằng với sự hỗ trợ về tài chính, khoa học, kỹ thuật và nhân sự của Hoa Kỳ, hoạt động đã được thực hiện trên lãnh thổ Ukraina với các thành phần của vũ khí sinh học và nghiên cứu về mầm bệnh các bệnh nhiễm trùng đặc biệt nguy hiểm và có ý nghĩa kinh tế đã được thực hiện" – ông Kirillov nói.

    Người đứng đầu lực lượng phòng thủ bức xạ, hóa học và sinh học của Lực lượng Vũ trang Nga nêu rõ rằng các tài liệu video được cung cấp dưới dạng lập luận phản ánh quan điểm của các chuyên gia Nga và quốc tế, cũng như lời khai của các nhân chứng và những người tham gia chương trình của Cơ quan Quản lý Giảm thiểu Đe dọa của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DITRA).

    Trả lờiXóa
  13. NHỤC MẶT CHO VIỆT NAM! LẼ RA VIỆT NAM CÓ THỂ XUẤT KHẨU DẦU KHÍ CHO TOÀN KKHU VỰC!

    Nóng: Indonesia sẽ xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Việt Nam
    13:34 24.12.2022
    Theo Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia (ESDM) Arifin Tasrif, Indonesia dự định xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Việt Nam từ cụm mỏ khí Tuna giáp ranh với Việt Nam về phía Tây Nam mỏ Lan Tây.
    Theo đại diện chính quyền Tổng thống Joko Widodo, kế hoạch xuất khẩu khí đốt sang Việt Nam của Indonesia sẽ bắt đầu từ năm 2026.
    Indonesia sẽ xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Việt Nam
    Indonesia đặt mục tiêu xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Việt Nam bắt đầu từ năm 2026 từ lô ngoài khơi Tuna nằm gần biên giới trên biển của Indonesia và Việt Nam.
    Thông tin đáng chú ý này được Reuters dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản (ESDM) thuộc chính quyền Jakarta cho biết hôm thứ Sáu ngày 23/12.
    Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Arifin Tasrif khẳng định với báo giới trong nước và quốc tế rằng, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á có thể cung cấp 100 đến 150 triệu feet khối tiêu chuẩn mỗi ngày (MMSCFD).
    Nguồn khí cung cấp cho Việt Nam có thể được vận chuyển thông qua đường ống dẫn khí từ cụm mỏ khí Tuna do Harbor Energy (HBR.L) và ZN Asia Ltd, đơn vị thành viên thuộc hãng dầu khí nhà nước Zarubezhneft của Nga cùng vận hành.
    “Nhu cầu năng lượng của Việt Nam rất lớn”
    Kế hoạch xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Indonesia sang Việt Nam dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2026.
    Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Arifin nhấn mạnh:
    “Nhu cầu năng lượng của Việt Nam rất lớn, đặc biệt là cho công nghiệp”.

    Người đứng đầu Bộ Năng lượng Indonesia dẫn chứng, công suất điện của Việt Nam là 240TWH trên tổng dân số chỉ 99 triệu người, trong khi đó năng lực sản xuất điện của Indonesia là 270TWH.
    “Điều này cho thấy mức tiêu thụ điện bình quân đầu người của Việt Nam rất cao do có nhiều ngành công nghiệp hoạt động”, - ông Arifin Tasrif lưu ý về tiềm năng khai thác lĩnh vực hợp tác năng lượng với Hà Nội.
    Đáng chú ý, ngoài xuất khẩu khí đốt, Bộ trưởng Arifin cho hay Indonesia và Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
    “Việt Nam hiện vận hành các nhà máy thủy điện với tổng công suất lên tới 70TWH”, - Bộ trưởng nói và tái khẳng định rằng hình thức hợp tác giữa hai nước sẽ mang tính bổ trợ cho nhau cùng phát triển.
    Cụm mỏ khí Tuna
    Mỏ dầu Tuna có trữ lượng tương đương khoảng 100 triệu thùng dầu được phát hiện vào tháng 4 năm 2014.
    Cụm mỏ khí Tuna nằm trên vùng biển có độ sâu khoảng 110 m nước thuộc Indonesia giáp ranh với Việt Nam về phía Tây Nam mỏ Lan Tây, gồm mỏ Kuda Laut và Singa Laut có trữ lượng thu hồi dự kiến trên 10 tỷ m3 khí.
    Từ ngày 10/11/2017, trong dịp Hội nghị APEC tháng 11/2017 tại Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Premier Oil Tuna B.V (POT) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) về việc cung cấp khí từ cụm mỏ Tuna, Indonesia cho thị trường Việt Nam.
    Tiếp đó, trên nền tảng Biên bản Ghi nhớ đã ký, PVN, PV GAS và POT phối hợp tổ chức ký kết Thỏa thuận chuyển nhượng Biên bản Ghi nhớ về việc cung cấp khí từ cụm mỏ Tuna, Indonesia cho thị trường Việt Nam hồi ngày 21/11/2018 tại trụ sở của POT.
    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẳng định, việc đàm phán thành công Hợp đồng mua bán khí từ mỏ Tuna sẽ giúp PV GAS bổ sung thêm hơn 10 tỷ m3 khí vào nguồn cung khí đang suy giảm để cấp cho các hộ tiêu thụ khí tại khu vực Đông Nam Bộ kể và tạo tiền đề cho việc nhập khẩu khí bằng đường ống về Việt Nam từ các khu vực lân cận.
    Cùng với đó, việc hợp tác với các ông lớn năng lượng Indonesia cũng giúp Việt Nam kết nối với các nguồn khí khác trong tương lai.

    Trả lờiXóa
  14. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 20:43 24 tháng 12, 2022

    HÓA RA CHỈ CÓ NGA TRÂN TRỌNG VÀ BẢO VỆ LỊCH SỬ VIỆT NAM, CÒN BẢN THÂN VIỆT NAM THÌ LẠI COI THƯỜNG
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/04/hoa-ra-chi-co-nga-tran-trong-va-bao-ve.html
    Trích:
    Đa số mọi người dân đều giận giữ: Ngành Giáo dục suốt ngày thay đổi, bổ sung, cải cách mãi không xong! Lịch sử đưa vào môn tự chọn nghe "hay" đấy. Bảo sao học sinh không biết Nguyễn Huệ là ai, Quang Trung là ai? Trách chi có học sinh nói Phan Đình Phùng với Phan Đinh Giót là hai anh em. Trách sao người Việt Nam có khi hiểu sử TQ hơn sử VN. Một dân tộc mà thế hệ trẻ không hiểu rõ lịch sử dân tộc thử hỏi dân tộc đó sẽ như thế nào?



    Trong khí đó, chính nước Nga xa xôi lại là quốc gia trân quý và bảo vệ Lịch sử Việt Nam.

    Tạp chí “Đời sống quốc tế”(Международная жизнь) là cơ quan ngôn luận của Bộ Ngoại giao Nga mới đây đăng bài phỏng vấn bà Maria Zakharova với tiêu đề "Захарова: Попытка исключить РФ из СПЧ — частькультуры отмены"- dịch Zakharova: Cố gắng trục xuất Nga khỏi HRC là một phần của văn hóa lật sử

    Tại cuộc họp báo diễn ra mới đây, bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga đã trả lời câu hỏi của các nhà báo trong và ngoài nước.
    Anh Phan Việt Hùng đã dịch một số câu hỏi và câu trả lời ở buổi họp báo đó:

    Tạp chí Quốc tế (Международная жизнь) hỏi: “Bà có thể nói gì về phản ứng ở Việt Nam trước việc các ấn phẩm của truyền thông Ukraine, trong đó Hồ Chí Minh được so sánh với Pol Pot và bị đổ lỗi cho cái chết của hàng trăm ngàn thường dân?”

    Bà Maria Zakharova trả lời:

    “Đó là một chuyện thật tồi tệ (Это отвратительная история). Xét về một khía cạnh, điều này là bình thường đối với chế độ Kiev và đối với những người đi theo xu hướng xuyên tạc lịch sử. Lần này, nó lại đụng chạm đến Việt Nam, đất nước đã trải qua một chặng đường khó khăn trong cuộc đấu tranh giành độc lập và đã đạt được những thành công đáng kể về kinh tế - xã hội.

    Đối với nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh, Người là lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc đã được toàn thế giới công nhận, là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông đã nhiều lần đến thăm đất nước chúng tôi, là người bạn lớn của đất nước chúng tôi. Thực tiễn (nguyên bản: Ví dụ) Liên Xô đã truyền nhiều cảm hứng cho ông.

    Ngày nay, Hồ Chí Minh, với tư cách là một nhân vật lịch sử, được đồng bào của ông yêu mến vô bờ bến, uy tín của Người là điều hiển nhiên trong cộng đồng tiến bộ quốc tế.

    Đây là một vị anh hùng dân tộc, nếu như ta chưa nói đến tầm vóc quốc tế của ông. Ông là một người được nhiều thế hệ và nhiều tầng lớp nhân dân, công chúng của một quốc gia cụ thể thừa nhận. Không cần các phương tiện truyền thông của chế độ Kiev thò mũi vào đó với các tiêu chuẩn luật lệ của họ. Thêm một lần nữa, hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa lại xuất hiện ở đây, nó được chế độ ở Kiev“dung nạp” hoặc “lây truyền” kể cả mọi thứ liên quan đến nó. Lật bên phải và lật bên trái là sự bôi nhọ quá khứ của các quốc gia khác”.

    Nhận xét của anh Phan Việt Hùng: Hoá ra phản ứng của người dân VN trước việc kênh truyền hình 24 của Ukraina ngày 7/11/2017 đã phát bộ phim xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được báo giới và ngành ngoại giao Nga nắm rõ.
    Bài báo Ukraina 24 ví Chủ tịch Hồ Chí Minh với Polpot

    Video clip của Ukraina trên kênh Youtube còn đây:

    Хо Ши Мін, Диктатори

    https://www.youtube.com/watch?v=fzU1RXfPkS0

    Những lời của bà Maria Zakharova cho thấy người phát ngôn BNG Nga hiểu biết rất rõ về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam và lịch sử của chúng ta.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người Nga mà trân quý lịch sử Việt Nam như vậy, vậy mà một số người vì đồng tiền dơ bẩn đã lật ngược sự thật lịch sử

      Xóa
  15. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 20:49 24 tháng 12, 2022

    Hãy đọc Tạp chí Quốc tế (Международная жизнь) bài "Захарова: Попытка исключить РФ из СПЧ — частькультуры отмены"- dịch Zakharova: Cố gắng trục xuất Nga khỏi HRC là một phần của văn hóa lật sử tại link https://interaffairs.ru/news/show/34647

    Ở Tạp chí Quốc tế (Международная жизнь) có bài mới:
    Анатолий Антонов заявил о ведении США на Украине прокси-войны против России- Antonov tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga ở Ukraine
    14:15 23.12.2022 •
    https://interaffairs.ru/news/show/38351

    Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov nói rằng không ai che giấu mục tiêu thực sự trong chính sách của Nhà Trắng đối với Nga. Nhà ngoại giao đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với TASS.

    “Trên tất cả các kênh truyền hình, các nhà bình luận chính trị nói về sự cần thiết phải tăng cường cuộc chiến ủy nhiệm của Mỹ chống lại Liên bang Nga. Trên thực tế, đây là những gì người Mỹ đang làm trên lãnh thổ Ukraine. Ngày nay, mọi thứ đều bị ném vào lò lửa hận thù chống lại chúng tôi: tiền bạc, vũ khí, hỗ trợ tình báo, việc sử dụng các vệ tinh quân sự của Hoa Kỳ để chống lại các lực lượng vũ trang Nga,” Antonov nói.

    Trước đó, Anatoly Antonov, trong bài báo đăng trên tạp chí Các vấn đề quốc tế, đã viết rằng chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ thể hiện sự không sẵn sàng đàm phán và đối thoại bình đẳng với Nga. “Người Mỹ có kế hoạch tiếp tục xây dựng liên minh chống lại Trung Quốc và Nga ở những khu vực quan trọng. Cơ sở tư tưởng được đưa ra dưới điều này - sự đối đầu giữa các nền dân chủ và các chế độ chuyên quyền. Luận điểm như vậy bác bỏ tuyên bố của Nhà Trắng về việc họ không sẵn sàng chia thế giới thành các khối và tham gia vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Các điều khoản của tài liệu liên quan đến sự ổn định chiến lược là đáng thất vọng. Chúng tôi mong đợi từ nhóm của George Biden, trong đó có khá nhiều người từ cộng đồng giải trừ quân bị, những ý tưởng cụ thể và thực chất về kiểm soát vũ khí. Thay vào đó, START mới được đề xuất thay thế bằng một số loại kiến ​​trúc mở rộng và minh bạch. Tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn, rằng trong Chiến lược hoàn toàn không đề cập đến đối thoại chiến lược Nga-Mỹ. Học thuyết cho thấy sự miễn cưỡng trong đàm phán. Tiếp tục đối thoại bình đẳng với chúng tôi. Hãy suy nghĩ về triển vọng của một thỏa thuận ràng buộc pháp lý mới để thay thế START mà thế giới đang chờ đợi,” nhà ngoại giao viết.

    Trả lờiXóa
  16. Bài hay từ 2014:
    ---
    Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014
    CHÍNH QUYỀN HIỆN NAY Ở KIEP LÀ CỦA AI?


    Các ông nghị ở Ukraina choảng nhau
    Sáng 8/4/2014, Quốc hội Ukraina mở phiên họp thảo luận các biện pháp cứng rắn để đối phó với tình hình ở phía Đông- Nam đất nước. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Arsen Avakov cùng "phe Miền Tây" đề xuất một Dự thảo luật về tăng nặng các án phạt tù với "những kẻ ly khai".

    Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraina Arsen Avakov Арсен Борисович Аваков
    Trong khi các đại biểu Quốc hội đang họp bàn thì những thành viên Đảng Tự do và "Cánh phải" tụ tập rất đông bên ngoài hội trường để gây áp lực với những đại biểu chưa đồng tình với Dự thảo luật.
    Phản đối Dự thảo này, Nghị sĩ- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ukraina Petr Simonhenco (Пётр Симоненко) nêu ý kiến:

    Nghị sĩ Petr Simonhenco Пётр Симоне́нко

    "Mọi người từ lâu đã yêu cầu để cho tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức thứ hai sau tiếng Ukraina. Chúng ta cần phải lắng nghe các các ý kiến của cư dân vùng nói tiếng Nga về các vấn đề xã hội của họ. Họ có quyền như vậy. Họ có quyền được lắng nghe. Tại sao chúng ta gọi những người biểu tình khi chiếm Tòa Thị chính ở Donetsk, ở Kharkov và ở Lugansk là “những kẻ ly khai”? Và khi ở các tỉnh phía Tây Ukraine, cũng là những hành vi đó, cũng là chiếm đánh Tòa thị chính ở các tỉnh miền Tây nhưng họ- những thành viên Đảng “Tự do” lại được coi là “những người yêu nước”?
    Xem video clip:
    Ukraina: Các Nghị sĩ Đảng Tự do đánh Nghị sĩ đảng Cộng sản tại diễn đàn Quốc hội

    l
    Vừa phát biểu đến đây, từ phía cuối hội trường, hai đại biểu Đảng Tự do ngang nhiên xông lên bục, đẩy Symonenko xuống và cướp micro. Các đại biểu Cộng sản vội vã chạy lên để bảo vệ nhà lãnh đạo. Cùng lúc đó, hàng chục nghị sĩ Đảng Tự do chạy lại và dùng tay đấm vào mặt các nghị sĩ Cộng sản. Cuộc oánh nhau kéo dài khoảng năm phút. Kênh "Rada" tạm thời bị gián đoạn buổi truyền hình trực tiếp cuộc họp.
    Sau đó, các đại biểu phe của Đảng Cộng sản và phần lớn các đại biểu Đảng Các khu vực đã rời Họi trường, bỏ phiên họp của Quốc hội sáng nay.

    Xem video clip, chúng tôi nhận ra một “người quen” cũng tích cực tham gia cuộc tấn công các nghị sĩ cộng sản sáng nay. Đó chính là Nghị sĩ Đảng Tự do có tóc bờm đuôi ngựa rất nổi tiếng: Ông nghị Igor Mirosnhitrenco- Игорь Мирошниченко!



    Ông nghị Igor Mirosnhitrenco- Игорь Мирошниченко

    Bạn đọc Google.tienlang hẳn chưa quên vụ ông nghị này đã xông vào phòng làm việc của Giám đốc Kênh truyền hình Quốc gia số 1 Ukraiana Alexander Panteleimonov, chửi bới, đánh đập và bắt ông này viết đơn từ chức?


    Giám đốc Đài Truyền hình quốc gia Ucraine Alexander Panteleimonov

    Xem video clip:
    Kiep: Các nghị sĩ đảng Tự do đấm vào mặt, ép Giám đốc đài truyền hình viêt đơn từ chức
    https://www.ntv.ru/video/745821/?from=newspage
    Sau vụ hành hung ông Giám đốc Truyền hình, cứ tưởng ông nghị Igor Mirosnhitrenco- Игорь Мирошниченко sẽ bị bãi miễn? Ấy vậy mà ông ta vẫn tại vị và tiếp tục hành hung ông nghị cộng sản hôm nay khi ông nghị cộng sản dám "bất đồn chính kiến" với Đảng Tự do phát xít!
    Một ông nghĩ sĩ- Tổng bí thư một Đảng mà còn bị công khai hành hung ngay ở Hội trường Quốc hội. Và, điều đáng ngạc nhiên là ông Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ biết hô "Trật tự! Trật tự!" Rồi sau đó, những kẻ hành hung chẳng ai bị làm sao! Vậy thì không biết người dân sẽ bị đối xử như thế nào khi dám nói lên tâm tư của mình nhưng trái với lỗ tai mấy "nhà rân trủ" ở Đảng Tự do phát xít?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao chúng ta gọi những người biểu tình khi chiếm Tòa Thị chính ở Donetsk, ở Kharkov và ở Lugansk là “những kẻ ly khai”? Và khi ở các tỉnh phía Tây Ukraine, cũng là những hành vi đó, cũng là chiếm đánh Tòa thị chính ở các tỉnh miền Tây nhưng họ- những thành viên Đảng “Tự do” lại được coi là “những người yêu nước”?,- Nghị sĩ Petr Simonhenco Пётр Симоне́нко, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ukraina
      Trích từ bài
      Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014
      CHÍNH QUYỀN HIỆN NAY Ở KIEP LÀ CỦA AI?

      https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/04/chinh-quyen-hien-nay-o-kiep-la-cua-ai.html

      Xóa
    2. Đảng Tự do- Svoboda là ai?
      Liên đoàn toàn Ukraina Svoboda (tiếng Ukraina: Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Vseukrayinske obyednannia "Svoboda"), dịch nghĩa chữ là Tự do, là một đảng chính trị dân tộc chủ nghĩa Ukraina
      Đảng được thành lập năm 1991 với tên gọi Đảng Quốc xã Ukraina (tiếng Ukraina: Соціал-національна партія України, SNPU) [2] và hành động như người ủng hộ dân túy của chủ nghĩa dân tộc và chống chủ nghĩa cộng sản. Nó được xếp vào cánh hữu trong các xu hướng chính trị Ukraina [1][3][4][5], và cụ thể là phía cực hữu [6][7][8]. Nó được thừa nhận một cách rộng rãi là một đảng phát xít và/hoặc bài Do Thái [9][10][11][12][13][14], nhưng một số khác thì tranh cãi về xu hướng phát xít mới và chỉ đơn giản coi đó là một đảng dân tộc chủ nghĩa cực đoan [15][16].

      Hiện nay lãnh đạo đảng được bầu nhiệm kỳ hai năm [17] và đương nhiệm là Oleh Tyahnybok, người đã đảm trách vai trò kể từ tháng 2 năm 2004 [1].
      https://vi.wikipedia.org/wiki/Svoboda_(%C4%91%E1%BA%A3ng)
      ====
      Đảng “Tự do” Ukraina dính líu tới phát xít mới ở Đức?
      26/03/2014 00:00 (GMT+07:00)
      Những phần tử dân tộc cực đoan của đảng “Tự do” Ukraina từng có mối liên hệ chặt chẽ với đảng phát xít mới Dân chủ xã hội Đức.
      https://vietnamnet.vn/dang-tu-do-ukraina-dinh-liu-toi-phat-xit-moi-o-duc-167212.html

      Xóa
  17. Tôi nghĩ, cần:
    1. Giải thể tổ chức khoa học và công nghệ -Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển (PLD) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam)
    Lý do: Quy định của Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg VỀ VIỆCBAN HÀNH DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC CÁ NHÂN ĐƯỢC THÀNH LẬP TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNGNGHỆ.
    https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-97-2009-QD-TTg-danh-muc-linh-vuc-ca-nhan-thanh-lap-to-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-91861.aspx
    Tại Quyết định này có quy định ở Khoản 2 Điều 2 Trách nhiệm của cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ: “Chỉ hoạt động trong lĩnh vực thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ.”

    Trong khi đó ông HOÀNG NGỌC GIAO liên tục phát ngôn trên BBC, RFA.... nhân danh Viện này để xuyên tạc chính sách pháp luật Việt Nam, đặc biệt là ở vụ Đồng Tâm hay vấn đề Biển Đông.

    2. Giải thể Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu do anh "Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn làm Viện trưởng
    Lý do: Như Google.tienlang đã chỉ ra ở bài Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019
    TS HOÀNG NGỌC GIAO - KẺ TỔ CHỨC CÁI GỌI LÀ “TỌA ĐÀM VỀ BÃI TƯ CHÍNH" MỚI ĐÂY LÀ AI?

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2019/10/ts-hoang-ngoc-giao-ke-to-chuc-cai-goi.html

    3. Giải thể tất cả các viện Ma học (Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIAcủa ông Vũ Thế Khanh mầ VT; Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người (Institute for Research and Application of Human Potentialities – IHP)

    Lý do, tuyên truyền mê tín di đoạn để trục lợi.

    Trả lờiXóa
  18. Những kẻ lật sử là những kẻ phản bội Tổ quốc

    Trả lờiXóa