Thứ Hai, 12 tháng 12, 2022

Báo Strana (Ukraina): MỘT VÒNG HOA CÓ HÌNH ZELENSKY ĐƯỢC TREO TRÊN CÂY THÔNG NĂM MỚI Ở TRUNG TÂM TP TVER

 

Hình chép từ báo Strana- Страна.ua (Ukraina)

Google.tienlang thật khó hiểu về dụng ý của tác giả vòng hoa. Hình như tác giả muốn nhắc mn nhớ đến bài Sốc: NGƯỜI UKRAINA HẲN LÀ TỰ HÀO KHI TỔNG THỐNG ZELENSKY CÓ BIỆT TÀI CHƠI PIANO BẰNG TR.Y.M... và bài Video lạ- Ông Ngoại trưởng Ukraina: PUTIN LÀM MẤT ĐIỆN TOÀN QUỐC CŨNG CÓ CÁI HAY VÌ CHẮC CHẮN TỶ LỆ SINH Ở UKRAINA SẼ TĂNG)

Kính mời bạn đọc xem bản gốc bài trên báo Strana- Страна.ua (Ukraina) với tiêu đề На новогоднюю елку в центре Твери повесилигирлянду с изображением Зеленского. Фото- Dịch: Một vòng hoa có hình Zelensky được treo trên cây thông năm mới ở trung tâm Tver. Các bức ảnh

(hoặc một số tờ báo Ukraina khác như báo Sự thật Ukraina tại bài Гирлянду с Зеленским повесили на елку в центреТвери – СМИ, bài В Твери на новогоднюю елку повесили гирлянду с Зеленским...)

Biden, Macron và một số người khác ủng hộ Ukraine được mô tả bên cạnh Zelensky.

Trên cây thông năm mới ở trung tâm Tver, họ nhận thấy một vòng hoa có hình Vladimir Zelensky, cũng như Joe Biden, Emmanuel Macron, Alla Pugacheva, Maxim Galkin và Laima Vaikule... Tức là những người ủng hộ Ukraine hoặc phản đối chiến tranh.

Bức ảnh về vòng hoa được đăng bởi kênh điện tín địa phương "Close Tver phía sau tôi".

Mỗi bức tượng nhỏ đều có các đường chấm xung quanh các cạnh và dòng chữ "Xé thứ gì đó cho tôi".

Dịch vụ báo chí của chính quyền Tver cho biết vòng hoa được treo không quá nửa giờ.

"Nó đã bị chính quyền của Quận trung tâm dỡ bỏ," những người đối thoại của ấn phẩm cho biết.

Cẩm Quỳ - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

=====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

Xem bài liên quan:

15 nhận xét:

  1. TTTXVN: Nga đốt ‘núi’ đạn dược, Ukraine chống trả quyết liệt; Giao tranh căng thẳng tại Donetsk - VNEWS
    72.508 lượt xem 12 thg 12, 2022
    VNEWS - Theo Fox News mỗi chiến binh thuộc tổ chức lính đánh thuê Wagner của Nga được cho là đang đốt cháy 2.000 vòng đạn mỗi ngày để chiến đấu chống lại các cuộc phản công dữ dội của quân đội Ukraine trong khi Moskva có khả năng giảm tốc độ chiến đấu vào mùa đông sau đó tăng tốc độ trở lại vào mùa xuân.
    https://www.youtube.com/watch?v=s5JSZJL4_3c

    Trả lờiXóa
  2. Tin Quốc tế mới nhất 12/12 | Nga điều pháo tự hành uy lực nhất, tấn công thành trì miền Đông Ukraine
    Tin Quốc tế mới nhất 12/12 | Nga điều pháo tự hành uy lực nhất, tấn công thành trì miền Đông Ukraine @TinTucVietOfficial

    00:35 Nga điều pháo tự hành uy lực nhất, tấn công thành trì miền Đông Ukraine
    03:22 Thấy gì từ lời cảnh báo của Nga về "những cú sốc kinh tế mới" sau khi dầu thô bị phương Tây áp giá trần?
    05:31 Nỗ lực của Mỹ thuyết phục châu Âu áp trần giá dầu Nga
    https://www.youtube.com/watch?v=6v3mi6UBKt4

    Trả lờiXóa
  3. Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Nga đánh trúng hơn 230 mục tiêu của Lực lượng Vũ trang Ukraina
    18:42 12.12.2022 (Đã cập nhật: 18:44 12.12.2022)
    Matxcơva (Sputnik) - Trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, ngày hôm qua quân đội Nga đã tấn công hơn 230 mục tiêu của Lực lượng Vũ trang Ukraina. Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, công bố điều này hôm thứ Hai.
    "Không quân chiến thuật, các đơn vị tên lửa và pháo binh đã đánh trúng 83 đơn vị pháo binh của Lực lượng vũ trang Ukraina tại các vị trí bắn, cũng như nhân lực và thiết bị quân sự ở 156 quận huyện," - ông nói.

    Các xạ thủ Nga trong ngày qua đã phá hủy hai hệ thống tên lửa phóng loạt của Ukraina: "Grad" và "Smerch"
    "Trong quá trình giao tranh phản pháo tại vị trí khai hỏa gần làng Zeleny Gai, vùng Kharkov, một phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt Smerch của Ukraina đã bị đánh trúng. Một phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt Grad đã bị đánh trúng gần làng Krasny Liman, Cộng hòa Nhân dân Donetsk", - báo cáo của bộ quân sự Nga viết.
    "Kho đạn dược của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 102 của Lực lượng Vũ trang Ukraina đã bị phá hủy tại khu vực làng Gulyai Pole, vùng Zaporozhye", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.
    Lực lượng Vũ trang Nga tiến hành các trận tấn công theo hướng Donetsk
    "Theo hướng Donetsk, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công. Cú giáng phủ đầu đã phá vỡ nỗ lực của địch toan sử dụng một đại đội của lữ đoàn cơ giới 59 của Lực lượng Vũ trang Ukraina nhằm phản công nhằm vào các vị trí của Nga theo hướng định cư Peski của Cộng hòa Nhân dân Donetsk," - ông nói.
    Konashenkov chỉ ra rằng tổn thất của phía Ukraina theo hướng này lên tới 30 quân nhân, hai xe chiến đấu bộ binh và ba xe bán tải.
    Tiêu diệt tới 70 chiến binh Ukraina ở các hướng Kupiansky và Krasnyi Lymansk
    "Ở hướng Kupiansk và Krasnyi Lymansk, hỏa lực phối hợp nhằm vào các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraina đã tiêu diệt tới 70 quân nhân Ukraina, phá hủy ba xe chiến đấu bọc thép và năm phương tiện", - Bộ cho biết.

    Các phi công máy bay tấn công đã tấn công các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2022
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Lực lượng hàng không vũ trụ Nga kể chuyện giải cứu phi công bị bắn rơi ở vùng chiến dịch đặc biệt

    Trả lờiXóa
  4. Kho vũ khí của Pháp sắp cạn kiệt
    05:21 12.12.2022
    Ông Florian Philippot, lãnh đạo phong trào "Những người yêu nước" Pháp kêu gọi chính quyền nước này ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraina.
    Chính trị gia Florian Philippot khẳng định rằng hành động một cách gây bất lợi cho đất nước của mình là điên rồ.
    "Các kho dự trữ quân sự gần như cạn kiệt... Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho Zelensky! Hãy chấm dứt sự điên rồ hoàn toàn này!"

    Trước đó, các phương tiện truyền thông Pháp lan truyền bài báo có tựa đề "Quân đội Pháp: Kho dự trữ vũ khí nói chung đã biến mất", có dẫn số liệu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, theo đó nước này đang thiếu hụt vũ khí. Nhưng đồng thời Pháp vẫn tiếp tục chuyển giao vũ khí "nhỏ" cho Ukraina.
    Cần lưu ý rằng trong 10 năm qua, do "quỹ ngân sách được chuyển sang mục đích khác", kho dự trữ vũ khí của Pháp đã giảm hết mức cho phép và không được tái tạo với số lượng tương tự.

    Trả lờiXóa
  5. Bộ Ngoại giao Nga: Truyền thông phương Tây bóp méo tình hình Ukraina
    15:38 12.12.2022
    Matxcơva (Sputnik) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết trong cuộc hội đàm với phía Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul rằng ông đã thông báo chi tiết cho các đồng nghiệp về tình hình ở Ukraina, theo ông, tình hình đang bị truyền thông phương Tây cố tình bóp méo.
    Tin giả về chiến dịch quân sự đặc biệt
    "Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về những gì đang xảy ra ở Ukraina, Donbass và các khu vực mới thuộc Liên bang Nga. Chúng tôi đã cố gắng thông báo cho phía Thổ Nhĩ Kỳ càng chi tiết càng tốt về tình hình thực tế "trên thực địa", nhấn mạnh hành vi hoàn toàn hung hăng của phía lực lượng vũ trang Ukraina, các cuộc tấn công vào dân thường ở Donbass và các vùng lãnh thổ khác của Nga", Vershinin nói với các nhà báo Nga sau cuộc hội đàm.

    Theo ông, điều quan trọng đối với phía Nga là "cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ về thông tin chính xác, trong khi truyền thông phương Tây cố tình bóp méo sự thật."
    "Thông tin giả mạo xuất hiện với lượng rất lớn. Tôi xin nhắc lại rằng chính tại đây, ở Istanbul, đã diễn ra vòng đàm phán cuối cùng giữa các phái đoàn của Nga và Ukraina. Bạn còn nhớ mọi việc đã kết thúc như thế nào, với hành vi gây hấn và thiếu tính xây dựng của phía Ukraina. Ngược lại, từ phía mình, chúng tôi đã đưa ra tuyên bố sẵn sàng thảo luận trên cơ sở các mục tiêu đã được công bố trong chiến dịch quân sự đặc biệt," Vershinin nhấn mạnh.
    Nga tin tưởng vào chuyên môn và trình độ của IAEA về chủ đề ZNPP
    "Đối với Nhà máy điện nguyên tử Zaporozhye, nằm trên lãnh thổ Nga và dưới sự kiểm soát của Nga, như các bạn biết, chúng tôi duy trì liên lạc rất chặt chẽ với IAEA. Chúng tôi tin tưởng vào chuyên môn và trình độ của tổ chức này. Đang diễn ra việc thảo luận thực chất rằng cơ sở hạt nhân hòa bình này không nên gây ra mối đe dọa cho con người do các hành động liều lĩnh của phía Ukraina đối với dân thường không chỉ trong khu vực này mà còn ở các khu vực khác. Mọi người đều hiểu sự nguy hiểm của các hành động liều lĩnh từ phía Ukraina", ông Vershinin nói.

    Trả lờiXóa
  6. Nhà sử học cho biết tại sao phương Tây căm ghét chiến thắng của Liên Xô trong chiến tranh
    18:17 12.12.2022
    Matxcơva (Sputnik) - Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đã biến nước Nga Xô viết trở thành một siêu cường thực sự, ngăn cản các quốc gia phương Tây thiết lập sự thống trị thế giới, đó là lý do tại sao phương Tây căm ghét ngày 9 tháng 5 năm 1945, Natalia Narochnitskaya, Tiến sĩ Lịch sử, Chủ tịch Viện tiềm năng lịch sử, nêu quan điểm.
    Chiến thắng của Liên Xô ngày 9 tháng 5 năm 1945 đã ngăn chặn sự thống trị thế giới của phương Tây như thế nào
    Trong những năm 1920-1930, Nga Xô viết chưa phải là một cường quốc, đất nước phải gồng mình đối phó với nhiều vấn đề, và "bị thúc ép về mọi mặt", bà Narochnitskaya lưu ý trong bài phát biểu hôm thứ Hai tại Matxcơva tại một hội thảo khoa học "Kỷ nguyên Xô Viết trong nghiên cứu khoa học và giới thiệu bảo tàng : kỷ niệm 100 năm thành lập Liên Xô”.
    Bà Narochnitskaya nhấn mạnh: “Chỉ tháng 5 năm 1945, Liên Xô mới trở thành một cường quốc.
    "Ngay khi Liên Xô trở thành một cường quốc, đất nước đã ngay lập tức bị tuyên bố là trở ngại cho sự thống trị thế giới. Bởi vì một quốc gia như vậy - với uy tín quốc tế ngày càng tăng, với một đội quân được huy động, và sau đó, cảm ơn Chúa, với vũ khí hạt nhân, điều này khiến người ta không thể tống dọa chúng ta được - một quốc gia như nước Nga ngày nay là một trở ngại cho bất kỳ ai muốn trở thành chủ nhân của thế giới," – bà giải thích.
    Theo Narochnitskaya, "sự căm ghét của phương Tây đối với Stalin và thái độ rất cẩn trọng đối với cái tên Lenin khiến người ta tự hỏi, đằng sau những điều này là cái gì?". Câu hỏi đặt ra là tại sao phương Tây lại rất bình tĩnh trước cái tên Maximilien Robespierre, kẻ đã gây ra vụ khủng bố hàng loạt ở Pháp vào cuối thế kỷ 18, bà nói thêm.

    Trả lờiXóa
  7. Biểu tình phản đối giá cả tăng cao ở Vienna
    19:05 12.12.202
    Xem Video:
    https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/direct/2022_12_12_Austria01Viet_gcpjy4zz.zoh.mp4
    Ở Vienna diễn ra cuộc biểu tình phản đối giá năng lượng tăng cao, lạm phát và các biện pháp trừng phạt chống Nga. Những người biểu tình cũng yêu cầu chính quyền Áo giữ thái độ trung lập.
    Những người tham gia sự kiện đã cầm cờ Áo và Nga, cũng như áp phích có dòng chữ "Điện, nhiên liệu, thực phẩm giá rẻ thay vì trừng phạt".

    Trả lờiXóa
  8. Ukraina thừa nhận phòng không nước này không thể bắn hạ tên lửa đạn đạo
    18:50 12.12.2022
    Matxcơva (Sputnik) - Các hệ thống phòng không của Ukraina không có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo, tờ báo Vesti.ua dẫn lời Yury Ignat, đại diện của Bộ Tư lệnh Không quân nước này cho hay.
    Ông giải thích: "Ngày nay, tên lửa đạn đạo không thể bắn hạ bằng các hệ thống phòng không mà chúng ta đang sử dụng. Do đó, phương pháp hiệu quả nhất để tiêu diệt những tên lửa này là ngay từ đầu, nơi chúng được triển khai".
    Hôm nay, Bộ Quốc phòng đã công bố đoạn phim về công tác chiến đấu của tổ hợp tác chiến-chiến thuật Iskander nhằm vào các cơ sở của Lực lượng Vũ trang Ukraina.
    Quân đội Nga bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraina vào ngày 10 tháng 10, hai ngày sau vụ nổ trên cầu Crưm, Matxơva tin rằng, đứng đằng sau vụ việc này là lực lượng an ninh của Kiev.
    Một ngày trước đó, Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc trò chuyện với người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã thừa nhận rằng 50% cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước đã bị phá hủy.

    Trả lờiXóa
  9. TASS: Зеленский сообщил об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры Украины- Zelensky tuyên bố 50% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị phá hủy
    Ngày 12 tháng 12, 15:39
    https://tass.ru/ekonomika/16567463
    Tổng thống Ukraine kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden giúp hình thành hệ thống phòng không nước này
    Kiev, ngày 12 tháng 12. /TASS/. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong cuộc trò chuyện với nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden, nói rằng 50% cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước đã bị phá hủy do hậu quả của các cuộc tấn công tên lửa. Điều này đã được báo cáo vào thứ Hai trên trang web của Zelensky .
    Tổng thống Ukraine cũng ghi nhận sự hỗ trợ do Hoa Kỳ cung cấp để khôi phục hệ thống năng lượng của Ukraine và bày tỏ hy vọng hợp tác sâu sắc hơn trong lĩnh vực này.

    Ngoài ra, Zelensky kêu gọi Biden giúp đỡ thành lập lực lượng phòng không.

    Trước đó, Biden nói rằng ông đã nói chuyện qua điện thoại với Zelensky. Tổng thống Mỹ tái khẳng định cam kết cung cấp cho Ukraine hỗ trợ kinh tế, nhân đạo, cũng như hỗ trợ trong lĩnh vực an ninh và "quy trách nhiệm cho Nga".

    Trả lờiXóa
  10. Мария Шараповаlúc 20:11 12 tháng 12, 2022

    Американский разведчик жестко высказался о некомпетентности Зеленского - Sĩ quan tình báo Mỹ gay gắt nói về sự kém cỏi của Zelensky
    15:57 12.12.2022
    https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838104099.html
    Sĩ quan Hoa Kỳ Ritter gọi Zelensky là một diễn viên hài bất tài ủng hộ chủ nghĩa phát xít mới
    MOSCOW, ngày 12 tháng 12 - RIA Novosti. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được tạp chí Time vinh danh là Nhân vật của năm mặc dù ông kém cỏi về chính trị và công khai ủng hộ chủ nghĩa phát xít mới, sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Scott Ritter cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom.
    "Chúng ta phải hiểu rằng ngay từ đầu cuộc xung đột, hình ảnh của Zelensky đã được định hình bởi CIA và MI6 với sự trợ giúp của chiến tranh thông tin và quan hệ truyền thông. Việc tạp chí Time công nhận nhà lãnh đạo Ukraine là nhân vật của năm chỉ là một sự xác nhận nữa về điều này. Anh ta là người cuối cùng trên thế giới nên trở thành. Anh ta là cơn ác mộng đối với Ukraine, Châu Âu và Hoa Kỳ," anh giải thích.
    Theo Ritter, Tổng thống Ukraine quá háo hức với quyền lực nên đã đàn áp tất cả các phương tiện truyền thông đối lập trong nước, đóng cửa các tờ báo và kênh truyền hình. Diễn giả cũng nhắc lại rằng kể từ tháng Hai, ông đã cấm hoạt động của các đảng chính trị đối lập, ngoại trừ đảng Quốc xã.
    Viên chức này nói thêm: “Zelensky là một chính trị gia trở thành diễn viên hài bất tài, người có tỷ lệ chấp thuận dưới 25% ngay cả trước khi xảy ra xung đột.
    Nhà lãnh đạo Ukraine không thúc đẩy dân chủ, mà là công cụ của chế độ độc tài và độc đoán, Ritter lưu ý. Ông cũng nói thêm rằng Kiev công khai nói mình là một quốc gia tân phát xít, được hướng dẫn bởi quan điểm của Stepana Bandera .
    Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov , bình luận về quyết định của ấn phẩm Mỹ, đã gọi tiêu chí của Thời gian chớp mắt là bài Nga điên cuồng và điên cuồng, đồng thời cũng không vượt ra khỏi xu hướng chính của phương Tây.
    Tạp chí Time đã vinh danh "Nhân vật của năm" từ năm 1927. Lần đầu tiên anh nhận được một "danh hiệu" phi công như vậy, người đầu tiên một mình bay qua Đại Tây Dương , Charles Lindbergh. Trong những năm qua, các tổng thống Mỹ, lãnh đạo Liên Xô, Nữ hoàng Anh Elizabeth II , Thủ tướng Đức Angela Merkel , Tổng thống Nga Vladimir Putin , doanh nhân Elon Musk đã trở thành nhân vật của năm .

    Trả lờiXóa
  11. Мария Шараповаlúc 21:17 12 tháng 12, 2022

    В сети опубликованы примерные данные о потерях офицерского состава ВСУ - Dữ liệu gần đúng về tổn thất của các sĩ quan Lực lượng Vũ trang Ukraine được công bố trên mạng
    Hôm nay, 16:51
    https://topwar.ru/206633-v-seti-opublikovany-primernye-dannye-o-poterjah-oficerskogo-sostava-vsu.html
    Theo ý của các phóng viên quân sự Nga là một bảng tóm tắt về tổn thất của các sĩ quan lực lượng vũ trang Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, tức là trong toàn bộ thời gian hoạt động quân sự đặc biệt của quân đội Nga. Bảng hiển thị tên, họ và cấp bậc quân sự của các sĩ quan Ukraine đã hy sinh trong cuộc giao tranh.


    Tổng cộng, hơn 1.500 cái tên được đưa ra - cả quân nhân Ukraine và một số lính đánh thuê nước ngoài. Vì vậy, kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, theo bảng, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất: 62 đại tá, 120 trung tá, 179 thiếu tá, 263 đại úy, 440 trung úy, 291 trung úy và 80 trung úy.

    Ngoài ra trong bảng còn có tên của các cựu sĩ quan nước ngoài từng là lính đánh thuê cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ví dụ, đây là đội trưởng của quân đội Mỹ Kim Paul Lee, đội trưởng của quân đội Mỹ Grady Kurpasi. Tuy nhiên, như các phóng viên quân sự lưu ý, danh sách này hầu như không đầy đủ. Nhiều khả năng tổn thất về sĩ quan của quân đội Ukraine còn cao hơn nhiều. Dựa trên thực tế là chỉ có vài nghìn sĩ quan thiệt mạng, chúng ta cũng có thể kết luận về tổng số thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraine.

    Nhân tiện, chính những người lính Ukraine bị bắt đã nói rằng hầu hết bạn sẽ không tìm thấy các sĩ quan ở các vị trí, vì vậy có một số lượng lớn binh nhì và trung sĩ trên mỗi sĩ quan (ngoại lệ là hàng khôngvà một số ngành khác của quân đội, nơi có nhiều sĩ quan theo truyền thống hơn so với các đơn vị bộ binh cơ giới hoặc cơ giới thông thường). Quân đội Ukraine đã mất một số lượng đáng kể các phi công quân sự chuyên nghiệp, bao gồm cả những người có cấp bậc cao trong quân đội. Chẳng hạn, Đại tá Mikhail Matyushenko, người được coi là một trong những phi công giàu kinh nghiệm và được vinh danh nhất của lực lượng không quân Ukraine, đã chết.

    Trả lờiXóa
  12. Мария Шараповаlúc 21:22 12 tháng 12, 2022

    Пресса Индии: Москва и Нью-Дели начинают вести расчёты в рупиях - Báo chí Ấn Độ: Moscow và New Delhi bắt đầu giải quyết các tài khoản bằng đồng rupee
    Hôm nay, 15:46
    https://topwar.ru/206627-pressa-indii-moskva-i-nju-deli-nachinajut-vesti-raschety-v-rupijah.html
    Theo tờ Mint của Ấn Độ, một số ngân hàng từ Nga đã có cơ hội mở tài khoản ngân hàng Ấn Độ bằng đồng tiền quốc gia của Ấn Độ để sử dụng các khoản tiền này trong các hoạt động giao dịch.

    Theo ấn phẩm, chúng ta đang nói về 5-6 ngân hàng Nga đã mở 10 tài khoản như vậy. Bắt đầu từ tuần tới, Nga sẽ có thể giải quyết các tài khoản với Ấn Độ về các mặt hàng thương mại chính bằng đồng rupee.

    Báo chí Ấn Độ: Moscow và New Delhi bắt đầu tiến hành tính toán bằng đồng rupee.

    Theo người đứng đầu Liên đoàn các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ, Ajay Sahay, bước này sẽ cho phép Ấn Độ khắc phục tình trạng mất cân bằng thương mại trong kim ngạch thương mại giữa Nga và Ấn Độ, vì hiện nay nhập khẩu của Nga vào Ấn Độ vượt quá xuất khẩu 10 lần. Các khoản thanh toán cho hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga đã được thực hiện một phần bằng đồng rúp của Nga.

    Có một cơ hội rất tốt để tăng xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga nếu Nga trả Rs cho hàng hóa của Ấn Độ.

    Sahai nói.

    Chuyên gia giải thích điều này bởi thực tế là trong quá trình thương mại, Moscow sẽ tích lũy một lượng lớn tiền tệ Ấn Độ, số tiền này sẽ phải đầu tư vào nền kinh tế Ấn Độ hoặc hướng nó vào việc mua thêm hàng hóa Ấn Độ. Đồng thời, Sahay nói thêm rằng “Nga cần hầu hết mọi thứ trên thế giới”: từ trái cây, rau củ, thuốc men và thiết bị y tế cho đến các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí.

    Năm nay, trong bối cảnh các sự kiện ở Ukraine, thương mại giữa Moscow và New Delhi đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là do nguồn cung dầu của Nga cho Ấn Độ. Về nguồn cung cấp vàng đen cho Ấn Độ, Nga đứng đầu, vượt qua Ả-rập Xê-út.

    Đồng thời, vẫn còn một số lo ngại ở Ấn Độ về các giao dịch thương mại với Nga, dựa trên nỗi sợ bị phương Tây trừng phạt do thực tế là các giao dịch chính giữa các quốc gia của chúng tôi được thực hiện bằng đô la Mỹ.
    Tác giả:

    Trả lờiXóa