Thứ Ba, 13 tháng 12, 2022

Báo Bloomberg (Mỹ): CHÂU ÂU VẪN CẦN DẦU KHÍ TỪ NGA

Lời dẫn: Báo Bloomberg (Mỹ) đưa tin về một Hội nghị chuyên ngành do Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford tổ chức vào tuần trước, các giám đốc điều hành, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia tư vấn đã được hỏi liệu Liên minh châu Âu (EU) có một lần nữa chọn Nga làm nhà cung cấp khí đốt chính hay không? Dù bao năm nay Mỹ đã bằng mọi cách, kể cả Mỹ và Anh phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc I và II hòng buộc châu Âu không mua dầu khí từ Nga, song kết quả thăm dò ở Hội nghị thật bất ngờ: Sự thật là châu Âu vẫn cần dầu khí từ Nga! Nhưng làm thế nào để hiện thực hóa nhu cầu này thì tác giả bài báo đưa ra những phương án khôi hài khi không tính đến việc Nga có cho phép hay không!

Trước khi đọc bài mới, mời mn xem lại bài đã đăng trên Google.tienlang từ Thứ Hai, 6 tháng 6, 2022 với tiêu đề Kỳ 3: BA BÀI BÁO GIỮA LÒNG CHÂU ÂU VẠCH TRẦN ÂM MƯU CỦA MỸ KHƠI MÀO CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐỂ GIÀNH LẠI VỊ TRÍ BÁ CHỦ THẾ GIỚI

Trích lời tác giả Ba Lan ở bài báoKto dowodzia kto płaci za sankcje?  Dịch: Ai chỉ huy và ai trả tiền cho các biện pháp trừng phạt?

====

“Châu Âu với nguồn năng lượng nghèo nàn, phụ thuộc về quân sự và chính trị này, sẽ vẫn cần nguyên liệu thô và năng lượng nước ngoài trong một thời gian dài nữa. Và có một người hàng xóm thân thiết có những tài nguyên này. Nước Nga lạc hậu về công nghệ, vì vậy nó sẵn sàng đổi dầu và khí đốt để lấy những thành tựu công nghệ của nước láng giềng châu Âu. Một hệ thống lý tưởng cho Châu Âu, trong đó đối với những nguyên liệu thô cần thiết với giá thấp (trước đây), bạn cung cấp sản phẩm công nghệ cao, rất đắt tiền của chính mình, sản phẩm có giá trị nhất hiện nay ... Bạn còn muốn gì hơn nữa?

Nhưng… Không! Một đồng minh vĩ đại đến từ bên kia Đại Tây Dương và nói: Hãy hy sinh chính mình! (Nghiêm túc mà nói, đây chính là tiêu đề của bài báo trên Los Angeles Times là: “Op-Ed: Europe should make the sacrifice. Cutoff Russian oil and gas imports immediately”- Dịch: "Châu Âu nên hy sinh. Cắt ngay việc nhập khẩu khí đốt và dầu từ Nga.") 

Thật vậy, châu Âu đã hy sinh bản thân mình, khiến công ty của họ thua lỗ. Xét cho cùng, đây là cuộc chiến nhằm làm suy yếu, thậm chí có thể hủy diệt nước Nga. Nhưng khi châu Âu tự tắt vòi dầu khí? Đó là tự sát.”

(Xem thêm: Thủ tướng Hungary Viktor Orban: EU TỰ BẮN VÀO PHỔI CỦA MÌNH... )

==== (Hết trích)

Vì tôn trọng bản quyền, Google.tienlang xin dịch nguyễn văn bài báo này của báo Bloomberg (Mỹ), song lưu ý bạn đọc, rằng chúng tôi cảm thấy khôi hài về những phương án giải quyết …

***

Can Europe’s Energy Bridge to Russia Ever Be Rebuilt?- Dịch:  Cây cầu năng lượng của châu Âu đến Nga có thể được xây dựng lại không?

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài báo trên báo Bloomberg (Mỹ) 

12:00 GMT+7 12 tháng 12, 2022

Tại một cuộc họp chuyên ngành do Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford tổ chức vào tuần trước, các giám đốc điều hành, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia tư vấn đã được hỏi liệu Liên minh châu Âu (EU) có một lần nữa chọn Nga làm nhà cung cấp khí đốt chính hay không.

Cuộc thăm dò trên cho thấy ý kiến ​​của họ được chia thành hai nửa: 40% có và 40% không, phần còn lại chưa quyết định.

Bloomberg chỉ ra một số yếu tố cho thấy khả năng mở lại dòng năng lượng vẫn là lựa chọn tốt hơn. Trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu đã cam kết không quay lại kinh doanh ở Nga sau cuộc chiến ở Ukraine, thì thực tế không thể phủ nhận là sức mạnh thị trường và địa lý của Moscow có thể áp đảo ngay cả những người mạnh nhất. hoạch định chính sách quyết đoán nhất.

Liệu điều đó có xảy ra không chỉ quan trọng đối với thị trường năng lượng châu Âu và những gã khổng lồ công nghiệp của nó, mà còn quan trọng đối với tương lai của các khoản đầu tư khí đốt ở các quốc gia khác, từ Qatar đến Mozambique và Mỹ. Hàng tỷ đô la trong các cơ sở xuất khẩu khí đốt đang bị đe dọa.

Trước tiên, về mặt lịch sử, trước khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2, Moscow đã cung cấp cho châu Âu khoảng 40% lượng khí đốt mà châu lục này tiêu thụ. “Cây cầu năng lượng” giữa Nga và EU, được xây dựng trong nhiều thập kỷ, đã đứng vững trong thời kỳ hỗn loạn nhất của Chiến tranh Lạnh, sự sụp đổ của Liên Xô và tự do hóa thị trường. năng lượng châu Âu.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi kể từ tháng 2 năm nay. Sau khi hứng chịu một loạt lệnh trừng phạt, Tổng thống Putin đã cắt giảm xuất khẩu sang châu Âu với hy vọng phá vỡ sự đoàn kết thân Ukraine của khối này. Khu vực này vẫn là khách hàng lớn mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, nhưng xuất khẩu khí đốt qua đường ống đã giảm. Tỷ lệ khí đốt của Nga trong hỗn hợp châu Âu sẽ giảm xuống dưới 10% vào năm 2023. Mặc dù EU đã cấm nhập khẩu dầu từ Nga nhưng họ đã không làm điều tương tự với khí đốt của Nga.

Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã lập mô hình một kịch bản trong đó khí đốt của Nga chảy vào châu Âu giảm xuống mức nhỏ giọt vào năm 2025 và bằng 0 vào năm 2028, do nhập khẩu LNG nhiều hơn và sản xuất nhiều hơn tại các trang trại gió và mặt trời.

Cơ quan này đánh giá rạn nứt thương mại khí đốt giữa Nga và châu Âu sẽ là vĩnh viễn. Ở các thủ đô châu Âu, các quan chức địa phương kiên quyết rằng họ đã học được bài học của mình. Bộ trưởng Năng lượng Áo Leonore Gewessler cho biết: “Chúng tôi sẽ chỉ thực sự tự do nếu chúng tôi hoàn toàn không sử dụng khí đốt của Nga.”

Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đang neo đậu gần nhà máy LNG trên đảo Sakhalin, bên ngoài thị trấn Korsakov, Nga.

Trong khi đó, Michael Kretschmer, lãnh đạo bang Sachsen của Đức và là một chính trị gia bảo thủ nổi tiếng, tuyên bố rằng việc để mất vĩnh viễn nguồn khí đốt từ Nga là sự thiếu hiểu biết lịch sửđịa chính trị sai lầm. Đối với nhiều chính trị gia Đức, giá cả rất quan trọng. Hiện nay, Berlin đang trả 180 đô la cho mỗi megawatt giờ để nhập khẩu khí đốt, gấp khoảng bảy lần mức trung bình từ năm 2010 đến năm 2020. Để hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp trong nước, Đức đang chi hàng tỷ đô la trợ cấp.

Trong lịch sử của ngành dầu khí, một số lần nối lại thương mại dường như không thể không xảy ra. Lấy ví dụ về Iraq. Liên Hợp Quốc đã áp đặt lệnh cấm vận hoàn toàn đối với dầu mỏ của Iraq bốn ngày sau khi nước này xâm lược Kuwait vào tháng 8/1990.

Ngay cả sau khi Mỹ đánh bại nhà lãnh đạo Saddam Hussein một năm sau đó, Washington vẫn khăng khăng giữ lệnh cấm vận để tước bỏ khả năng tiến hành một cuộc chiến khác của ông này. Năm 1996, Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận, thay thế nó bằng một hệ thống được gọi là hệ thống đổi dầu lấy lương thực, cho phép Saddam sử dụng số tiền thu được từ việc bán dầu thô cho các nhu cầu nhân đạo. Đến năm 2001, Hoa Kỳ đã nhập khẩu lượng dầu thô của Iraq nhiều như đầu năm 1990 – trong khi Saddam vẫn còn nắm quyền ở Baghdad.

Điều tương tự sẽ đúng với khí đốt của Nga? Hoàn toàn có thể. Châu Âu có thể sẽ không bao giờ quay trở lại các hợp đồng dài hạn trước đây với Nga, cũng như sẽ không nhập khẩu ít khí đốt hơn khi lĩnh vực năng lượng tái tạo phát triển mạnh. Nhưng nếu EU muốn duy trì tính cạnh tranh của các ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm và công nghiệp nặng, họ vẫn cần khí đốt giá rẻ. Và không có quốc gia nào ở châu Âu bán khí đốt rẻ hơn Nga.

Theo một cách nào đó, Kiev có thể thuyết phục châu Âu mua khí đốt của Nga thông qua các đường ống chạy dọc Ukraine từ đông sang tây. Điều khoản để Nga đóng góp chi phí tái thiết Ukraine có thể là một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Nguồn tiền đó sẽ lên tới hàng chục tỷ đô la, nếu không muốn nói là nhiều hơn.

Vậy làm thế nào để Kremlin bồi thường chi phí tái thiết Ukraine? Theo cách tương tự mà Saddam Hussein và những người kế nhiệm ông ta ở Iraq đã làm. Họ đã bồi thường thiệt hại 52,4 tỷ đô la cho Kuwait bằng cách bán nhiên liệu hóa thạch.

Mới đây, ngày 5/12, EU, Australia và Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) bắt đầu áp giá trần đối với dầu thô Nga nhập khẩu bằng đường biển ở mức 60 USD/thùng nhằm trừng phạt Moscow sau khi tiến hành chiến dịch ở Ukraine. Tuy nhiên, những tính toán của Liên minh xuyên Đại Tây Dương và cách Nga đối phó với lệnh trừng phạt mới này có thể khiến vấn đề đi chệch hướng.

Tác giả Javier Blas

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

=====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

Xem bài liên quan:

11 nhận xét:

  1. Pháo nhiệt áp Nga nã dữ dội, phá tan trận tuyến; Lính Ukraine mất mạng vì trúng hỏa lực - VNEWS
    4.885 lượt xem 13 thg 12, 2022
    VNEWS - Xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước qua ngày thứ 290 với nhiều diễn biến bất ngờ trên mọi trận địa. Mới đây, quân đội Nga cho biết, hơn 30 quân nhân Ukraine và 3 xe bán tải đã bị tiêu diệt do pháo kích Nga nhắm vào các khu vực tập trung quân Ukraine gần vùng Kharkov.
    https://www.youtube.com/watch?v=aUN2OusCFpQ

    Trả lờiXóa
  2. Tin Quốc tế 13/12 | Tham vọng thống trị thế giới của Mỹ và NATO đẩy châu Âu vào thảm họa
    11.150 lượt xem 12 thg 12, 2022
    CHIẾN SỰ CẬP NHẬT : https://bit.ly/TinQuocTe

    Tin Quốc tế 13/12 | Tham vọng thống trị thế giới của Mỹ và NATO đẩy châu Âu vào thảm họa@TinTucVietOfficial

    00:23 Xóa sổ mạng lưới điện Ukraina, Nga chỉ tái hiện điều NATO làm ở Nam Tư
    03:03 Tham vọng thống trị thế giới của Mỹ và NATO đẩy châu Âu vào thảm họa
    https://www.youtube.com/watch?v=RmBoDadYqs0

    Trả lờiXóa
  3. Lời thú nhận của bà Merkel về Ukraina cho thấy thái độ thực sự của phương Tây với Nga
    08:28 13.12.2022
    MOSKVA (Sputnk) - Tuyên bố của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel về các thỏa thuận Minsk đã thể hiện thái độ giả dối của phương Tây tập đối với Nga, Global Times viết.
    Trước đó, chính trị gia này nói rằng các thỏa thuận với Moskva là một nỗ lực để "dành thêm thời gian cho Ukraina". Cựu Thủ tướng tỏ ý nghi ngờ việc các nước NATO khi ấy có thể làm được nhiều như họ đang làm hiện nay để giúp đỡ Ukraina.
    "Phương Tây chưa bao giờ thực sự coi Nga là đối tác đối thoại. <...> Lời thú nhận của bà Merkel về các thỏa thuận Minsk cũng cho thấy một số nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, hoàn toàn không tuân thủ những cam kết đã thỏa thuận. Họ có thể từ bỏ lời hứa của mình rất dễ dàng", - bài báo viết.

    Ấn phẩm lưu ý rằng Hoa Kỳ và các đồng minh muốn lôi kéo Moskva vào cuộc xung đột với Kiev, còn việc giải quyết cuộc khủng hoảng chưa bao giờ đáp ứng được lợi ích của họ. Tác giả bài viết cho biết thêm, kể từ khi Liên Xô tan rã Nga vẫn luôn là kẻ thù tiềm tàng đối với nhiều đối tác của Washington do hệ thống chính trị và sức mạnh quân sự khổng lồ của nước này.
    Năm 2014 sau cuộc đảo chính ở Ukraina, Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tuyên bố độc lập, Kiev bát đầu chiến dịch quân sự chống lại họ. Các thỏa thuận Minsk được ký kết vào tháng 2 năm 2015 được cho là để giải quyết xung đột. Cụ thể những thỏa thuận này đề ra việc sửa đổi hiến pháp Ukraina mà những điểm chính trong đó là phân quyền và thông qua luật về quy chế đặc biệt cho Donbass. Nhưng chính quyền Kiev đã công khai phá hoại việc thực hiện kế hoạch này.
    Sang đầu năm 2022 tình hình DNR và LNR trở nên trầm trọng hơn, ngày 24/2 Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Tổng thống Vladimir Putin đề ra nhiệm vụ chiến dịch là “bảo vệ những con người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm”, mục tiêu cuối cùng là giải phóng Donbass và tạo ra các điều kiện để đảm bảo an ninh cho nước Nga.

    Trả lờiXóa
  4. Nga có thể một lần nữa trở thành nhà cung cấp khí đốt chính cho EU
    10:23 13.12.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Nga có thể một lần nữa chiếm vị trí hàng đầu với tư cách là nhà cung cấp năng lượng chính cho các nước EU, Bloomberg đưa tin.
    “Khả năng xuất khẩu khí đốt hàng tỷ đô la đang được đặt vào ván bài”, - nhà bình luận Javier Blas viết.

    Ông cũng lưu ý rằng tại một cuộc họp do Viện Nghiên cứu năng lượng Oxford tổ chức, nhiều chính trị gia và chuyên gia cho biết họ nhất trí với ý kiến cho rằng Nga có thể một lần nữa trở thành nhân vật chủ chốt trên thị trường năng lượng châu Âu.
    “Tôi đồng ý với những người nói “có”, - ông Blas tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng “hiện thực không thể phủ nhận về mặt địa lý và thị trường” quan trọng hơn nhiều so với ý kiến của bất kỳ chính trị gia nào.

    Tác giả cũng lưu ý rằng Nga từng là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho châu Âu trong nhiều năm.
    “Cây cầu năng lượng (giữa Nga và EU), được xây dựng trong nhiều thập niên đã vượt qua những giai đoạn giá rét nhất của Chiến tranh Lạnh, sự tan rã của Liên Xô và quá trình tự do hóa thị trường năng lượng châu Âu”, - tác giả nhấn mạnh.
    Theo nhà báo, các chính trị gia châu Âu có những ý kiến khác nhau về quan hệ giữa EU và Nga. Ví dụ, Bộ trưởng Năng lượng Áo Leonore Gewessler nói rằng "tự do" của EU chỉ đạt được khi từ bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga, trong khi Thủ hiến bang Sachsen của Đức, ông Michael Kretschmer lại lưu ý rằng việc cắt đứt quan hệ năng lượng với Moskva sẽ là "sự thiếu hiểu biết về lịch sử và sai lầm về địa chính trị".
    Cuối bài báo, tác giả phán đoán rằng do quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo, EU sẽ không cần đến một lượng nhiên liệu xanh lớn như vậy, tuy nhiên, nếu châu Âu cố gắng duy trì các ngành công nghiệp của mình ở thế cạnh tranh, thì họ cần phải có nhiên liệu với giá cả phải chăng. Theo nhà báo Blas, châu Âu sẽ không tìm được nguồn cung cấp nào rẻ hơn so với khí đốt của Nga.
    Các nước phương Tây đang phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng cao và chỉ số lạm phát nhảy vọt do áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Moskva và chính sách từ bỏ nguồn nhiên liệu của Nga. Trong bối cảnh giá nhiên liệu chủ yếu là khí đốt đắt lên, ngành công nghiệp châu Âu phần lớn đã mất đi lợi thế cạnh tranh, điều này cũng ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Ngoài ra, Hoa Kỳ và các nước châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát cao kỷ lục sau nhiều thập niên.

    Trả lờiXóa
  5. Ở phương Tây nói về tình trạng "bấn loạn ngoại giao" xung quanh Kiev
    12:20 13.12.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Cuộc hội đàm của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky với các nhà lãnh đạo thế giới báo hiệu tình trạng "bấn loạn ngoại giao" xung quanh Kiev, trang Euractiv viết.
    “Zelensky đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, cũng như với các nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp vào Chủ nhật 11/12, tăng cường hoạt động ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột”, - nhà báo Francesco Stati phụ trách chuyên mục của ấn phẩm này cho biết.

    Tác giả bài báo cũng lưu ý rằng việc có nhiều cuộc đối thoại giữa nhà lãnh đạo Ukraina với các chính trị gia tầm cỡ thế giới chỉ trong một ngày hoàn toàn không phải là chuyện thường xảy ra.
    Theo tác giả, nhà lãnh đạo Pháp Macron nổi bật trong số các nguyên thủ quốc gia ủng hộ cách tiếp cận ngoại giao để giải quyết xung đột. Stati cho biết thêm, các đồng minh phương Tây hết sức lo ngại trước những tuyên bố của Tổng thống Pháp về việc đảm bảo an ninh cho nước Nga.
    Hội nghị truyền hình của lãnh đạo các nước G7 diễn ra vào chiều thứ Hai. Trong số các chủ đề chính của cuộc thảo luận có việc viện trợ cho Ukraina, cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và Iran. Một ngày trước hội nghị, nhà lãnh đạo Ukraina đã hội đàm với Tổng thống các nước Hoa Kỳ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Trả lờiXóa
  6. Tại một làng của Yakutia, Nga, nhiệt độ đã xuống mốc âm 60 độ
    13:07 13.12.2022
    Hôm thứ Hai, lần đầu tiên sau 10 năm, nhiệt kế tại trạm thời tiết Oymyakon ở làng Tomtor của Yakutia đã ghi nhận nhiệt độ dưới âm 60 độ C.
    Oymyakon, được biết đến là một trong những vùng lạnh của Trái Đất, nằm ở phía đông của Yakutia ở độ cao 741 mét so với mực nước biển. Có thông tin cho biết, nhiệt độ thấp nhất chính thức ở Oymyakon được ghi nhận vào tháng 2 năm 1933 và xuống tới âm 67,7 độ C.

    Trả lờiXóa
  7. TASS: Bloomberg: Россия может вновь стать ключевым поставщиком газа в Европу-Bloomberg: Nga có thể một lần nữa trở thành nhà cung cấp khí đốt chính cho châu Âu
    13 Tháng mười hai, 08:26
    https://tass.ru/ekonomika/16575151
    Người phụ trách chuyên mục của cơ quan, Javier Blas cho rằng điều này là do "thực tế thị trường và địa lý không thể tránh khỏi."
    NEW YORK, ngày 13 tháng 12. /TASS/. Nga có cơ hội giành lại vị trí dẫn đầu về cung cấp khí đốt cho châu Âu và một lần nữa trở thành nhà cung cấp nhiên liệu chính cho EU. Ý kiến ​​này đã được nhà báo Javier Blas của Bloomberg đưa ra hôm thứ Hai .
    Blas viết, cho dù các nhà lãnh đạo châu Âu có thề rằng họ sẽ không quay trở lại kinh doanh như bình thường như thế nào sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine kết thúc, thì thực tế địa lý và thị trường không thể tránh khỏi có thể thuyết phục ngay cả những chính trị gia kiên quyết nhất.

    Người phụ trách chuyên mục trích dẫn một ví dụ về lời của chính trị gia người Đức, Thủ tướng của bang liên bang Sachsen, Michael Kretschmer, người tháng trước đã nói rằng việc từ bỏ vĩnh viễn khí đốt của Nga là "sự thiếu hiểu biết về mặt lịch sử và sai lầm về mặt địa chính trị". Blas giải thích thêm rằng Berlin hiện trả €140 (khoảng $180) cho mỗi megawatt giờ nhập khẩu khí đốt, cao hơn khoảng bảy lần so với mức trung bình trong giai đoạn từ 2010 đến 2020.

    Vị chuyên gia lưu ý: "Nếu EU muốn duy trì tính cạnh tranh trong các ngành hóa chất, thực phẩm và công nghiệp nặng thì họ cần khí đốt giá rẻ. Không có loại khí đốt nào rẻ hơn cho châu Âu so với khí đốt của Nga".

    Trước đó, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol cho biết EU sẽ phải chi thêm 100 tỷ euro vào năm 2023 để đảm bảo an ninh năng lượng cho các quốc gia trong cộng đồng vào mùa đông tới nếu không có khí đốt của Nga. Đồng thời, cơ quan này tin rằng Nga sẽ không thể tìm được người mua cho khối lượng châu Âu - tổ chức ước tính họ ở mức 2,5 triệu thùng mỗi ngày.

    Trả lờiXóa