Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2022

Hãng AP (Mỹ): CHIẾN SỰ UKRAINA NÓNG NHẤT NGÀY 10/12/22- NGA ĐANG "NGHIỀN NÁT" BAKHMUT

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài báo của Hãng AP (Mỹ)

Lời dẫn: Một số tờ báo ở Việt Nam vì quá cuồng Mỹ, nịnh Mỹ  nên chỉ biết tuyên truyền không công cho bộ máy tâm lý chiến Anh- Mỹ như bầy vẹt Mỹ, rằng thì là Ukraina anh dũng, đang trên đà thắng lợi, Nga sắp hết tên lửa và sẽ đại bại v.v...

Vậy thì mời mọi người tham khảo bài viết trên Hãng AP (Mỹ) chỉ cách đây ít giờ với tiêu đề với tiêu đề Russia grinds on in eastern Ukraine; Bakhmut ‘destroyed’- Dịch: Nga nghiến răng ở miền đông Ukraine; Bakhmut 'bị tiêu diệt'

Dưới đây. Google.tienlang xin dịch bài báo này và lưu ý một điều: Vì tôn trọng bản quyền nên Google.tienlang phải dịch nguyên văn, kể cả một vài từ ngữ không đúng với quan điểm của Google.tienlang, ví dụ, coi Nga là kẻ xâm lược...
*******
Russia grinds on in eastern Ukraine; Bakhmut ‘destroyed’- Dịch: Nga nghiến răng ở miền đông Ukraine; Bakhmut 'bị tiêu diệt'

KYIV, Ukraine (AP) – Các lực lượng Nga đã “phá hủy” thành phố Bakhmut miền đông Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết, trong khi quân đội Ukraine hôm thứ Bảy báo cáo các cuộc tấn công bằng tên lửa, rocket và không kích vào nhiều khu vực của đất nước mà Moscow đang cố gắng chinh phục sau cuộc tấn công trong mấy tháng kháng chiến.

Các trận chiến mới nhất trong cuộc chiến kéo dài 9 tháng rưỡi của Nga ở Ukraine tập trung vào 4 tỉnh mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đắc thắng — và bất hợp pháp — tuyên bố đã sáp nhập vào cuối tháng 9. Cuộc giao tranh cho thấy cuộc đấu tranh của Nga nhằm thiết lập quyền kiểm soát cáckhu vực đó và Ukraine kiên trì đòi lại chúng.

Ông Zelenskyy cho biết tình hình "vẫn còn rất khó khăn" tại một số thành phố tiền tuyến ở các tỉnh Donetsk và Luhansk, miền đông Ukraine. Cùng với nhau, các tỉnh tạo nên Donbas, một khu vực công nghiệp rộng lớn giáp với Nga mà Putin đã xác định là trọng tâm ngay từ đầu cuộc chiến và là nơi phe ly khai do Moscow hậu thuẫn đã chiến đấu kể từ năm 2014.

“Bakhmut, Soledar, Maryinka, Kreminna. Trong một thời gian dài, không còn nơi sinh sống nào trên vùng đất của những khu vực này không bị tàn phá bởi đạn pháo và hỏa hoạn,” -Zelenskyy nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình, đồng thời nêu tên các thành phố một lần nữa nằm trong tầm ngắm. “Quân chiếm đóng thực sự đã phá hủy Bakhmut, một thành phố khác của Donbas mà quân đội Nga đã biến thành đống đổ nát”.

Zelenskyy không nói rõ ý của ông khi nói “bị phá hủy” – khi một số tòa nhà vẫn đứng vững và cư dân vẫn đi lại trên đường phố. 

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã báo cáo các cuộc tấn công tên lửa, khoảng 20 cuộc không kích và hơn 60 cuộc tấn công bằng tên lửa trên khắp Ukraine từ thứ Sáu đến thứ Bảy. Người phát ngôn Oleksandr Shtupun cho biết giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở quận Bakhmut, nơi có hơn 20 khu dân cư bị đốt cháy. Ông cho biết các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Donetsk và Luhansk lân cận.

Google.tienlang bổ sung hai tấm hình chiến sự mới nhất từ báo Strana- Страна.ua (Ukraina) với lời cảnh báo Nga dường như đang chuẩn bị tiến đánh Tp Kherson

Cuộc tấn công dồn dập về phía đông của Nga đã thành công trong việc chiếm được gần như toàn bộ Luhansk trong suốt mùa hè. Các nhà phân tích và quan chức Ukraine cho biết Donetsk đã tránh được số phận tương tự và quân đội Nga trong những tuần gần đây đã đổ nhân lực và nguồn lực xung quanh Bakhmut trong nỗ lực bao vây thành phố.

Sau khi các lực lượng Ukraine tái chiếm thành phố Kherson ở miền nam gần một tháng trước, trận chiến đã nóng lên xung quanh Bakhmut, thể hiện mong muốn của Putin về những thắng lợi sau nhiều tuần thất bại rõ ràng ở Ukraine.

Việc chiếm Bakhmut sẽ cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra một con đường cho các lực lượng Nga tiến về phía Kramatorsk và Sloviansk, những thành trì quan trọng của Ukraine ở Donetsk. Nga đã tấn công Bakhmut bằng tên lửa trong hơn nửa năm. Một cuộc tấn công trên bộ đã tăng tốc sau khi quân đội của họ buộc người Ukraine phải rút khỏi Luhansk vào tháng Bảy.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích đã đặt câu hỏi về logic chiến lược của Nga trong việc theo đuổi không ngừng để chiếm Bakhmut và các khu vực xung quanh, nơi cũng bị pháo kích dữ dội trong những tuần qua, và nơi các quan chức Ukraine báo cáo rằng một số cư dân đang sống trong các tầng hầm ẩm thấp.

“Các chi phí liên quan đến sáu tháng chiến đấu tàn bạo, mài mòn và tiêu hao xung quanh #Bakhmut vượt xa bất kỳ lợi thế hoạt động nào mà người #Nga có thể có được từ việc chiếm lấy Bakhmut,”- Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn ở Washington, cho biết trên nguồn cấp dữ liệu Twitter của mình vào thứ Năm.

Hôm thứ Sáu, ông Putin đã đả kích những bình luận gần đây của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, người nói rằng thỏa thuận hòa bình năm 2015 cho miền đông Ukraine do Pháp và Đức đàm phán đã câu giờ để Ukraine chuẩn bị cho chiến tranh với Nga trong năm nay. 

(Xem bài Báo Mỹ tiết lộ: CÁC HIỆP ĐỊNH MINSK1 VÀ MINSK2 VỀ ĐÌNH CHIẾN Ở DONBASS CHỈ LÀ THỦ ĐOẠN GIAN DỐI CỦA MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY)

Thỏa thuận đó nhằm mục đích làm dịu căng thẳng sau khi phe ly khai thân Nga chiếm giữ lãnh thổ ở Donbas một năm trước đó, châm ngòi cho cuộc chiến với các lực lượng Ukraine và sau đó bùng phát thành cuộc chiến với chính Nga sau cuộc xâm lược toàn diện vào ngày 24 tháng 2.

Quân đội Ukraine hôm thứ Bảy cũng báo cáo các cuộc tấn công ở các tỉnh khác: Kharkiv và Sumy ở phía đông bắc, Dnipropetrovsk ở miền trung Ukraine, Zaporizhzhia ở phía đông nam và Kherson ở phía nam. Hai vùng sau, cùng với Donetsk và Luhansk, là bốn khu vực mà Putin tuyên bố hiện là lãnh thổ của Nga.

Người đứng đầu chính quyền địa phương Maxim Marchenko cho biết tại Odessa, một thành phố cảng quan trọng ở Biển Đen về phía tây, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm đã khiến phần lớn khu vực này bị mất điện.

Tác giả JAMEY KEATEN

Nguyễn Thành Trung- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

====
Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

Xem bài liên quan:

19 nhận xét:

  1. Báo DW (Đức): Меркель: Минские соглашения дали Киеву время стать сильнее- Merkel: Các thỏa thuận Minsk đã cho Kiev thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn
    Ngày 8 tháng 12 năm 2022
    https://www.dw.com/ru/ekskancler-merkel-minskie-soglasenia-dali-ukraine-vrema-stat-silnee/a-64022849
    Cựu Thủ tướng Đức giải thích lý do tại sao chính phủ của bà phê duyệt Nord Stream 2 và bảo vệ các thỏa thuận Minsk.
    Các thỏa thuận Minsk giữa Nga và Ukraine năm 2014 là một sự "đóng băng" xung đột, không phải là một giải pháp và cho Ukraine "thời gian quý báu" để trở nên mạnh mẽ hơn. Ý kiến ​​này được cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel (Angela Merkel) bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với tờ Die Zeit, đăng tải hôm thứ Tư, ngày 7 tháng 12.

    "Các thỏa thuận Minsk năm 2014 là một nỗ lực để dành thời gian cho Ukraine. Bà ấy cũng sử dụng thời gian này để trở nên mạnh mẽ hơn, như bạn có thể thấy ngày nay. Ukraine 2014/15 không phải là Ukraine ngày nay", bà Merkel nói, viện dẫn các cuộc chiến giành Debaltseve ở vùng Donetsk trong năm 2015.

    "Và tôi rất nghi ngờ rằng sau đó các nước NATO có thể làm nhiều như họ đang làm bây giờ để giúp đỡ Ukraine," bà Merkel nói thêm.

    Cựu Thủ tướng Đức giải thích về quyết định xây dựng Nord Stream 2
    Trả lời câu hỏi về việc khai trương đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 , bà Merkel nhấn mạnh rằng không phải chính phủ xin phê duyệt mà là các công ty. “Cuối cùng, đối với chính phủ liên bang và đối với tôi, đó là vấn đề quyết định liệu chúng tôi có thông qua luật mới như một hành động chính trị trực tiếp bác bỏ sự chấp thuận của Nord Stream 2 hay không,” bà Merkel giải thích.
    Theo bà, một sự từ chối như vậy, kết hợp với các thỏa thuận Minsk, "sẽ làm xấu đi một cách nguy hiểm bầu không khí trong quan hệ với Nga." "Mặt khác, sự phụ thuộc vào chính sách năng lượng đã nảy sinh do ít khí đốt hơn từ Hà Lan và Vương quốc Anh và sản xuất hạn chế ở Na Uy," cựu thủ tướng nhớ lại.

    Bà Merkel giải thích rằng Hoa Kỳ chưa phải là nhà cung cấp LNG vào thời điểm đó và Qatar và Ả Rập Saudi sẽ phải mua nhiên liệu trong bối cảnh sản xuất trong nước suy giảm, điều này sẽ "làm xấu đi đáng kể" khả năng cạnh tranh của Đức.

    "Ngày nay, dưới áp lực của chiến tranh, đây là điều tôi ủng hộ, nhưng vào thời điểm đó, đó sẽ là một quyết định chính trị lớn hơn nhiều", bà nhấn mạnh.

    Bà Merkel: "Phản ứng về việc sáp nhập Crimea không đủ cứng rắn"
    Bà Merkel thừa nhận rằng phản ứng toàn cầu đối với việc Nga sáp nhập Crimea năm 2014 là không đủ cứng rắn. Lấy ví dụ, bà trích dẫn việc Nga bị loại khỏi G8, việc triển khai quân đội NATO ở Biển Baltic và thỏa thuận của các thành viên liên minh tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP.

    "Nhưng lẽ ra chúng ta nên phản ứng nhanh hơn trước sự gây hấn của Nga", cựu thủ tướng kết luận. Khi được hỏi về khả năng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, bà Angela Merkel nói rằng nó chỉ có thể kết thúc trên bàn đàm phán.

    Trả lờiXóa
  2. Báo DW (Đức): Путин "разочарован" словами Меркель о Минских соглашениях- Putin 'thất vọng' với phát ngôn của bà Merkel về thỏa thuận Minsk
    Jean Rofe
    Ngày 9 tháng 12 năm 2022
    https://www.dw.com/ru/putin-razocarovan-slovami-merkel-o-minskih-soglaseniah/a-64050536
    Tuyên bố của cựu thủ tướng Đức về thỏa thuận Minsk là "bất ngờ và thất vọng" đối với tổng thống Nga. Theo bà Merkel, các thỏa thuận Minsk là một nỗ lực để cho Ukraine thời gian.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ thất vọng với tuyên bố của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel về thỏa thuận Minsk . "Thành thật mà nói, điều đó hoàn toàn bất ngờ đối với tôi, thật đáng thất vọng. Thành thật mà nói, tôi không mong đợi được nghe điều này từ cựu Thủ tướng Liên bang, bởi vì tôi luôn xuất phát từ thực tế là ban lãnh đạo của Cộng hòa Liên bang Đức cư xử chân thành với chúng tôi,” người đứng đầu các quốc gia Nga cho biết trong cuộc họp báo ở Bishkek vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 12.

    Theo Putin, những lời của cựu thủ tướng chỉ ra rằng bắt đầu một cuộc chiến với Ukraine là một quyết định đúng đắn, bởi vì "hóa ra là không ai sẽ thực hiện tất cả các thỏa thuận Minsk này." "Thành thật mà nói, rõ ràng là chúng ta đã hành động quá muộn. Có lẽ tất cả những điều này lẽ ra nên bắt đầu sớm hơn", tổng thống nói.

    Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga tin rằng "bây giờ có một câu hỏi về lòng tin." "Và vì vậy, niềm tin gần như bằng không, nhưng sau những tuyên bố kiểu này, tất nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đàm phán, về cái gì và liệu có thể đàm phán với ai đó hay không, đâu là sự đảm bảo", Putin nói và thừa nhận. tuy nhiên, điều đó "cuối cùng sẽ phải thương lượng."

    Merkel: Các thỏa thuận Minsk đã cho Kiev thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn
    Trả lời phỏng vấn tờ Die Zeit đăng ngày 7/12, bà Merkel nói rằng các thỏa thuận Minsk được ký kết giữa Nga và Ukraine năm 2014 là sự "đóng băng" xung đột, không phải là một giải pháp và đã cho Ukraine "thời gian quý báu" để trở nên mạnh mẽ hơn.

    "Các thỏa thuận Minsk năm 2014 là một nỗ lực để dành thời gian cho Ukraine. Bà ấy cũng sử dụng thời gian này để trở nên mạnh mẽ hơn, như bạn có thể thấy ngày nay. Ukraine 2014/15 không phải là Ukraine ngày nay", bà Merkel nói, viện dẫn các cuộc chiến giành Debaltseve ở vùng Donetsk trong năm 2015. "Và tôi rất nghi ngờ rằng sau đó các nước NATO có thể làm nhiều như họ đang làm bây giờ để giúp Ukraine," cựu thủ tướng nói thêm.

    Trả lờiXóa
  3. Tại Hoa Kỳ vạch trần sự thật huyền thoại về Ukraina phổ biến ở phương Tây
    02:44 11.12.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Nhà báo Katya Sedgwick của The American Conservative gọi ý tưởng về việc Liên Xô chiếm đóng Ukraina là chủ nghĩa xét lại lịch sử hiện đại nhằm tạo ra một bản sắc Ukraina hoàn toàn tách biệt với Nga.
    Bà lập luận rằng câu chuyện của giới truyền thông phương Tây về việc Nga bị cáo buộc chiếm đóng Ukraina trong suốt lịch sử là nỗ lực của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina nhằm viết lại lịch sử và gần gũi hơn với châu Âu, cũng như giành được sự đồng cảm và ủng hộ từ công chúng.
    "Câu chuyện của phương Tây về lịch sử Ukraina chủ yếu dựa vào một thủ thuật ngôn ngữ đơn giản. Trong nhiều năm, từ "Nga" và "Xô Viết" đã được sử dụng thay thế cho nhau. Ví dụ, người ta nói rằng Khrushchev, Tổng Bí thư Liên Xô, đã dùng giày đập vào bục phát biểu và rằng vào năm 1945, quân đội Nga đã chiếm Berlin. Nhưng bên trong Liên Xô, ngay cả khi đất nước có đa số rõ ràng là người dân tộc Nga, chúng tôi biết rằng Liên Xô bao gồm nhiều nhóm dân tộc. Và trong số những dân tộc thiểu số này, người Ukraina, những người Slav đồng hương có chung lịch sử lâu đời với Nga, nổi bật nhất", - người phụ trách chuyên mục viết.
    Xuất thân từ Liên Xô cũ, Sedgwick lưu ý rằng người Ukraina luôn rất gần gũi với người Nga và lãnh thổ của họ không bị chiếm đóng.
    Bà cũng tố cáo cách những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Kiev đang dạy thế hệ trẻ cách giải thích sai về lịch sử. Sedgwick tin rằng trong thế kỷ 21, bản sắc dân tộc không thể dựa trên điều này.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.

    Trả lờiXóa
  4. Ở Phương Tây công nhận luận điểm chính của Nga về lý do tiến hành chiến dịch đặc biệt
    01:42 11.12.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Yêu cầu của Nga trong lĩnh vực an ninh quốc tế, do đó đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina là hợp pháp và logic, Mary Dejevsky, nhà bình luận của tờ báo Anh The Independent viết.
    "Chỉ khi Nga cảm thấy an toàn trong biên giới hậu Xô Viết của mình, các nước láng giềng của Nga cũng sẽ cảm thấy an toàn trong biên giới của chính họ", - nhà báo lập luận.

    Theo bà, để đảm bảo sự ổn định của châu lục, cần hình thành các cơ chế ngăn chặn xung đột mới, được hỗ trợ bởi nguyên tắc kiểm soát vũ khí. Cho đến khi những điều kiện như vậy được tạo ra, thì không thể có hòa bình lâu dài ở châu Âu và mối đe dọa về các cuộc chiến tranh mới, thậm chí là chiến tranh hạt nhân, sẽ vẫn tồn tại, bà Dejevsky nhấn mạnh.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.

    Trả lờiXóa
  5. TASS:Вучич: слова Меркель о минских соглашениях меняют отношение к происходившему на Украине -Vučić: Những lời của bà Merkel về các thỏa thuận Minsk thay đổi thái độ đối với những gì đang xảy ra ở Ukraine
    11 tháng 12, 02:30, cập nhật 11 tháng 12, 02:49
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16561373
    Tổng thống Serbia gọi tuyên bố của cựu Thủ tướng Đức là lịch sử
    BỈ, ngày 10 tháng 12. /TASS/. Tuyên bố của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel về các thỏa thuận Minsk mang tính lịch sử và thay đổi thái độ đối với những gì đã xảy ra ở Ukraine kể từ năm 2014. Điều này đã được Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic công bố vào thứ Bảy trong một bài phát biểu trước quốc dân.

    "Tất cả chúng ta đều có mặt chứng kiến tuyên bố quan trọng trong lịch sử của [cựu thủ tướng Đức] Angela Merkel, tôi rất ngạc nhiên. <...> Đối với tôi, ý tưởng này gần như không thể tin được, nhưng nó đã được xác nhận bởi những gì [cựu tổng thống của Ukraine] Petro Poroshenko nói rằng họ không bao giờ có ý định thực hiện các thỏa thuận Minsk, điều này đặt tình hình ở một khía cạnh hoàn toàn mới. ” Vučić nói và nói thêm rằng điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lập trường của Serbia đối với Kosovo.

    "Điều này cho bạn biết về lập trường của Serbia và ý định xấu xa của họ [phương Tây]. Tuyên bố này của bà Merkel thay đổi hoàn toàn tình hình, theo mọi nghĩa, chủ yếu là về mặt chính trị, và đối với tôi, đây là một tín hiệu rõ ràng không thể tin được. Đây là câu hỏi nảy sinh, bao nhiêu người trong chúng ta, những người nhỏ bé như vậy, chúng ta có thể đứng vững nếu họ dám chơi như thế này với một kẻ mạnh hơn chúng ta rất nhiều, lừa dối và nói dối Liên bang Nga để tranh thủ thời gian, trang bị vũ khí và chuẩn bị một thất bại lớn cho Nga", nhà lãnh đạo Serbia nhấn mạnh. "Điều này thay đổi rất nhiều đối với tôi, nhưng không thể so sánh hoàn toàn tình hình của chúng tôi với tình hình của họ, đây là khoa học đối với chúng tôi", ông nhấn mạnh.

    Trong một cuộc phỏng vấn được đăng vào ngày 7 tháng 12 năm 2022 với tờ báo Die Zeit của Đức, bà Merkel gọi việc ký kết các thỏa thuận Minsk vào năm 2014 là "một nỗ lực giúp Ukraine có thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn." Theo bà, "mọi người đều thấy rõ ràng" rằng cuộc xung đột đã bị đóng băng và vấn đề vẫn chưa được giải quyết, "nhưng đây là điều đã mang lại cho Ukraine thời gian vô giá." Bà bày tỏ nghi ngờ rằng vào thời điểm đó, các nước NATO có thể hỗ trợ Kiev đến mức như hiện nay hay không.

    Vào ngày 9 tháng 12, Đại sứ Nga tại Serbia Alexander Botsan-Kharchenko nói rằng phương Tây sử dụng các thỏa thuận Brussels về Kosovo, cũng như các thỏa thuận Minsk về Ukraine, để kéo dài thời gian, họ không quan tâm đến việc thực hiện chúng.

    Theo các thỏa thuận Brussels về bình thường hóa quan hệ giữa Belgrade và Pristina ngày 19 tháng 4 năm 2013, Cộng đồng các đô thị của người Serbia (SCM) sẽ được thành lập ở Kosovo - một cơ quan tự quản của người Serb sống ở nước cộng hòa không được công nhận. Vučić đã nhiều lần tuyên bố rằng đất nước của anh ấy đã hoàn thành một phần các thỏa thuận của Brussels, trong khi Kosovar chỉ mới bắt đầu phát triển điều lệ SCM, sau đó đình chỉ quá trình này

    Trả lờiXóa
  6. Kiều Minh Phươnglúc 06:22 11 tháng 12, 2022

    Trong các bài gần đây của Google.tienlang, tôi thích nhất là bài AsiaTimes: RÒ RỈ CUỘC ĐIỆN ĐÀM ZELENSKY AN ỦI ĐỒNG NGHIỆP PUPPET XỨ ĐÀI KHI THÁI VĂN ANH LO SỢ LẶP LẠI SỐ PHẬN PUPPET TIỀN BỐI NGÔ ĐÌNH DIỆM
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/12/asiatimes-ro-ri-cuoc-ien-am-zelensky-ui.html
    Theo tôi, bài này tác giả viết châm biếm cũng đã tài nhưng người dịch sang tiếng Việt- Chị Nguyễn Thị Vân Anh cũng có vai trò vô cùng quan trọng. Lời lẽ trong bản tiếng Việt của chị Vân Anh dí dỏm, nhẹ nhàng. Tôi nghĩ, chị Vân Anh là người dịch tốt nhất của Google.tienlang. Dịch bài châm biếm thường là rất khó vì những từ ngữ bóng gió của người nước ngoài. Chị Vân Anh chắc chắn rất sành tiếng Anh và tiếng Việt nên mới dịch được bài hay như thế!

    Trả lờiXóa
  7. Tin Quốc tế mới nhất 11/12 | Quan chức LPR: Ukraine có thể phải rút khỏi Lugansk do tổn thất lớn
    57.077 lượt xem 10 thg 12, 2022
    CHIẾN SỰ CẬP NHẬT : https://bit.ly/TinQuocTe

    Tin Quốc tế mới nhất 11/12 | Quan chức LPR: Ukraine có thể phải rút khỏi Lugansk do tổn thất lớn @TinTucVietOfficial

    00:30 Bài học từ "nội chiến Mỹ" trong lịch sử cho thấy không thể cản Nga chiến thắng
    07:15 Quan chức LPR: Ukraine có thể phải rút khỏi Lugansk do tổn thất lớn
    https://www.youtube.com/watch?v=K_OcjGQQQWM

    Trả lờiXóa
  8. Kênh YouTube của báo Guardian News (Anh): Russia ‘ready for agreement’, but sceptical of 2015 Minsk agreement, says Putin- Nga 'sẵn sàng cho "đàm phán", nhưng hoài nghi về thỏa thuận Minsk 2015, Putin nói
    45.303 lượt xem 10 thg 12, 2022
    Vladimir Putin cho biết Nga có thể sẽ phải đạt được các thỏa thuận liên quan đến Ukraine trong tương lai, nhưng thận trọng khi làm như vậy sau các thỏa thuận Minsk.
    Đức và Pháp đã làm trung gian cho các thỏa thuận ngừng bắn ở thủ đô Minsk của Belarus giữa Ukraine và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine vào năm 2014 và 2015. Ông Putin cho rằng hai nước đã phản bội Nga khi hiện đang bơm vũ khí cho Ukraine.
    Thủ tướng Đức lúc bấy giờ, Angela Merkel, cho biết trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên tạp chí Die Zeit của Đức hôm thứ Tư rằng các thỏa thuận Minsk là một nỗ lực để "cho Ukraine thời gian" để xây dựng hệ thống phòng thủ.
    Chiến tranh Nga Ukraine: cập nhật mới nhất
    https://www.youtube.com/watch?v=bs2oRicHVOw

    Trả lờiXóa
  9. TTXVN: Thời sự Quốc tế sáng 11/12. Nga dội 'bão lửa' Odessa; lính nước ngoài 'sợ hãi' chiến trường Bakhmut?
    3.226 lượt xem 11 thg 12, 2022
    VNEWS - Nga đang đạt được bước tiến lớn ở Bakhmut, cánh cửa tới các đô thị lớn cuối cùng của Donetsk đang ở rất gần trước mắt Moskva. Ngoài ra, Nga còn dội bão hoả lực vào Odessa, khiến hạ tầng năng lượng Ukraine thiệt hại nặng nề.
    Các nội dung có trong bản tin:
    Nga đạt bước tiến lớn ở Bakhmut; dội bão hoả lực Odessa
    Chiến sự miền Đông "nóng rực", Ukraine kêu gọi thực thi công thức hòa bình
    Nguy cơ giá dầu tăng vì nhiều tàu dầu bị mắc kẹt ở eo biển Bosphorus
    Trung Quốc nỗ lực tăng ảnh hưởng ở Trung Đông
    Trung Quốc sẽ mua dầu và khí đốt của các nước Arab bằng đồng nhân dân tệ
    Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine
    Tổng thống Putin: Lẽ ra Nga nên bắt đầu chiến dịch ở Ukraine sớm hơn
    Moskva: UAV tấn công sân bay Nga được GPS của Mỹ dẫn đường
    Điều tra nghi vấn Qatar đưa hối lộ trong Nghị viện châu u, 4 người bị bắt
    El Salvador bắt gần 60.000 tên tội phạm
    Liên hợp quốc kêu gọi đóng góp tài chính cho Quỹ ứng phó khẩn cấp
    HĐBA thông qua nghị quyết về miễn trừ đối với viện trợ nhân đạo
    Gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh ở người
    Pháp sẽ cung cấp bao cao su miễn phí cho người trẻ
    165 người cùng làng trúng giải độc đắc 151 triệu USD
    Đấu giá thư của Vua Henry VIII và bản nhạc Mozart
    Bão Mandous gây thiệt hại tại miền Nam Ấn Độ
    https://www.youtube.com/watch?v=SJoXJVes4V0

    Trả lờiXóa
  10. Пресс-секретарь президента России Песков: озабоченности Москвы по "Минску" игнорировались, и это стало предтечей спецоперации -Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov: Lo ngại của Moscow về "Minsk" đã bị phớt lờ, và đây là điềm báo của chiến dịch đặc biệt
    https://ria.ru/amp/20221211/minsk-1837864733.html
    Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, phương Tây phớt lờ những lo ngại của phía Nga về việc thực hiện các thỏa thuận Minsk và đây là tiền thân của một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
    “Nhưng tất cả những điều này (mối quan tâm của Nga) đã bị những người tham gia khác trong quá trình đàm phán phớt lờ. Nhưng tất cả những điều này chỉ là tiền thân của một hoạt động quân sự đặc biệt", ông nói.
    Ông Peskov nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đại diện khác của nước này đã nhiều lần bày tỏ yêu cầu của họ về việc thực hiện các thỏa thuận Minsk, nhưng họ không được lắng nghe.
    Trước đó, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng việc ký kết các thỏa thuận Minsk năm 2014 là nhằm "cho Ukraine thời gian" và xây dựng năng lực của NATO để giúp đỡ Kiev.

    Trả lờiXóa
  11. TASS: В МИД Британии заявили, что у НАТО нет потребности вступать в конфликт с Россией -Bộ Ngoại giao Anh cho rằng NATO không cần xung đột với Nga
    Ngày 11 tháng 12, 17:39
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16562655
    Liên minh đang cố gắng tránh điều này, người đứng đầu bộ phận, James Cleverley cho biết
    LONDON, ngày 11 tháng 12. /TASS/. Liên minh Bắc Đại Tây Dương không cần phải xung đột với Nga ở Ukraine và đang làm mọi thứ có thể để tránh điều này. Điều này đã được Ngoại trưởng Anh James Cleverley tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với BBC Broadcasting Corporation vào Chủ nhật.
    “NATO chưa bao giờ đe dọa Nga và hiện tại cũng không đe dọa nó,” Cleverly lập luận, cáo buộc Moscow đã xuyên tạc ý định của liên minh và sử dụng “luận điệu leo ​​thang”. . Do đó, NATO không có nhu cầu nội bộ bị lôi kéo vào cuộc xung đột này. Chúng tôi đang cố gắng đảm bảo điều đó không xảy ra."

    Đề cập đến quan hệ của phương Tây với Trung Quốc, ông Cleverly cho rằng Bắc Kinh là một bên tham gia "cực kỳ có vấn đề" trên trường quốc tế.

    "Trung Quốc là một đối tác tiềm năng vì những lý do chính đáng như biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, họ đã nhiều lần thể hiện hành vi không thể chấp nhận được", Cleverly nói. “Khi đồng ý với anh ấy thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, khi ý kiến ​​khác nhau thì chúng ta cũng nói rõ”, Bộ trưởng nói thêm.

    Ông nhấn mạnh rằng London, cùng với các đồng minh truyền thống và mới, phải bảo vệ những nguyên tắc và thể chế "đã đảm bảo an ninh của chúng ta trong nhiều thập kỷ" và theo ông, Trung Quốc đang cố gắng đe dọa.

    Trả lờiXóa
  12. Британское издание: ВСУ потеряли под Бахмутом порядка 10 тысяч военнослужащих из-за политических амбиций Зеленского - Báo Anh: Lực lượng vũ trang Ukraine mất khoảng 10 nghìn quân gần Bakhmut do tham vọng chính trị của Zelensky
    Hôm nay, 20:16
    https://topwar.ru/206592-britanskoe-izdanie-vsu-poterjali-pod-bahmutom-porjadka-10-tysjach-voennosluzhaschih-iz-za-politicheskih-ambicij-zelenskogo.html
    Tổn thất của quân đội Ukraine gần Bakhmut vượt quá 10.000 quân, nguyên nhân là do Tổng thống Ukraine Zelensky không sẵn lòng đầu hàng thành phố này, The Daily Telegraph viết.
    Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất khoảng 10.000 binh sĩ gần Bakhmut vì tham vọng của Zelensky và những lời kêu gọi không đầu hàng thành phố này. Quyết định chính trị của Kiev đã khiến nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng và thiệt hại hàng ngày vượt quá 200 người thiệt mạng và bị thương. Đồng thời, bộ chỉ huy Ukraine thường từ bỏ các đơn vị của mình, sau đó bị quân đội Nga chia cắt.

    Đối với những lời kêu gọi chính trị của Zelensky không đầu hàng Bakhmut (Artemovsk), Ukraine đang phải trả giá bằng hàng nghìn chiến binh bị tiêu diệt của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Con số tổn thất không thể khắc phục của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong "máy xay thịt Bakhmut" rõ ràng vượt quá 10.000 binh sĩ,- Tờ báo Anh viết.

    Kiev thừa nhận rằng tình hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Bakhmut và Soledar là rất tồi tệ, và Zelensky thậm chí đã ghi lại một thông điệp video về chủ đề này, trong đó ông hứa rằng mọi thứ sẽ sớm thay đổi. Trong khi đó, theo thông tin tình báo của chúng tôi, vào một số ngày, tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine thực sự tăng lên, lên tới 500 người thiệt mạng và bị thương. Các bệnh viện và nhà xác ở Bakhmut (Artemovsk) đã chật cứng, một số lượng rất lớn những người bị thương không phải lúc nào cũng được đưa ra khỏi chiến trường, do đó con số "hai phần trăm" đã tăng lên.

    Trong PMC "Wagner", đơn vị tấn công của họ chơi cây vĩ cầm đầu tiên theo hướng này, họ gọi mọi thứ xảy ra là "Bakhmut Overture" và hứa sẽ chơi đến cùng. Giờ đây, cuộc giao tranh đang diễn ra ở ngoại ô Bakhmut (Artemovsk), nhưng như chính các "nhạc sĩ" nói, sẽ không có cuộc tấn công tổng lực nào vào thành phố cho đến khi có kinh nghiệm. Giờ đây, Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải chuyển một phần quân dự bị sang khu vực Soledar, sau khi chúng tôi chiếm được Yakovlevka. Có tin đồn rằng Zaluzhny muốn đầu hàng cả hai thành phố để cứu nhân sự của mình, nhưng chú hề có kế hoạch khác, anh ta cần hy sinh để cho những người chủ từ Washington thấy rằng số tiền đầu tư vào anh ta không phải là vô ích.

    Trả lờiXóa
  13. Kho vũ khí của Pháp sắp cạn kiệt
    05:21 12.12.2022

    Ông Florian Filippo, lãnh đạo phong trào "Những người yêu nước" Pháp kêu gọi chính quyền nước này ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraina.
    Chính trị gia Florian Filippo khẳng định rằng hành động một cách gây bất lợi cho đất nước của mình là điên rồ.
    "Các kho dự trữ quân sự gần như cạn kiệt... Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho Zelensky! Hãy chấm dứt sự điên rồ hoàn toàn này!"

    Trước đó, các phương tiện truyền thông Pháp lan truyền bài báo có tựa đề "Quân đội Pháp: Kho dự trữ vũ khí nói chung đã biến mất", có dẫn số liệu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, theo đó nước này đang thiếu hụt vũ khí. Nhưng đồng thời Pháp vẫn tiếp tục chuyển giao vũ khí "nhỏ" cho Ukraina.
    Cần lưu ý rằng trong 10 năm qua, do "quỹ ngân sách được chuyển sang mục đích khác", kho dự trữ vũ khí của Pháp đã giảm hết mức cho phép và không được tái tạo với số lượng tương tự.

    Trả lờiXóa
  14. “Gợi nhớ đến tình thế ở thế kỷ XVIII”: Ba Lan không loại trừ việc chia cắt đất nước
    04:02 12.12.2022
    Người tham gia tuần hành nhân dịp Quốc khánh Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2022
    © Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnh
    MOSKVA (Sputnik) - Nhà báo Andrzej Slenzak, trên tờ báo địa phương Myśl Polska, cho biết Ba Lan đang dần mất đi nền độc lập, tình hình hiện tại của nước này gợi nhớ đến tình hình trong Khối thịnh vượng chung ngay trước khi có sự phân chia giữa các cường quốc vào thế kỷ XVIII.
    Tác giả nhắc lại sự cố tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, kết quả là hai người Ba Lan đã thiệt mạng.
    "Người Ukraina đã không xin lỗi và, theo tôi, họ không có ý định này, trừ khi coi việc này là khi bổ nhiệm một aybandera thẳng thắn vào chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina, trên thực tế là sự chế nhạo với tội ác diệt chủng chống lại người Ba Lan", - nhà báo lưu ý.

    Ngoài ra, chính quyền Ba Lan chỉ nói với người dân sự thật về nguồn gốc của tên lửa bị rơi sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng, Slenzak nói. Tác giả chắc chắn sự trơ tráo và kiêu ngạo không bị trừng phạt của Kiev, sự phục tùng của đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền ở nước cộng hòa trước Washington - tất cả những điều này cho thấy Ba Lan đang đánh mất nền độc lập.
    Tình hình hiện tại ở Ba Lan
    "Tình hình hiện tại của Ba Lan giống với tình hình của Khối thịnh vượng chung đang suy tàn vào nửa sau thế kỷ 18. Vào thời điểm đó, các cường quốc nước ngoài có các đảng phái riêng của họ ở Ba Lan, tổ chức này tiến hành chính trị hóa trong nước với sự giúp đỡ của các cường quốc nước ngoài, mà sau này sẵn sàng sử dụng để dần dần tước đi nền độc lập của Ba Lan", - Schlenzak tóm tắt.

    Trả lờiXóa
  15. Генштаб ВСУ отчитался об отражении наступления российских войск «по всем направлениям» -Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã báo cáo về việc đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Nga "theo mọi hướng"
    Hôm nay, 10:05
    https://topwar.ru/206611-genshtab-vsu-otchitalsja-ob-otrazhenii-nastuplenija-rossijskih-vojsk-po-vsem-napravlenijam.html
    Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã báo cáo về việc đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Nga "theo mọi hướng"

    Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã báo cáo phản ánh về "cuộc tấn công của quân đội Nga" tại các khu vực chiến sự chính. Điều này được nêu trong một báo cáo mới được công bố bởi Bộ Quốc phòng Ukraine.


    Theo báo cáo, Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Nga tại các khu vực lâm nghiệp Stelmakhivka, Makeevka và Serebryansky trong LPR, cũng như Verkhnekamensky, Belogorovka, Soledar, Yuryevka, Krasnogorovka, Maryinka, Novomikhailovka và Vremyevka DPR. Trong bản tóm tắt không đề cập đến Bakhmut (Artemovsk), hay Verkhnyaya Novoselka, nơi quân đội của chúng ta đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày hôm qua. Được biết, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa ở khu vực Kramatorsk.

    Đáp lại, hàng không Ukraine bị cáo buộc đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Nga, phá hủy "một số lượng lớn nhân viên" và một số kho đạn dược và sở chỉ huy.

    Nhìn chung, các báo cáo chiến thắng trong các báo cáo của Lực lượng Vũ trang Ukraine từ lâu đã chuyển sang viết những gì thực sự không tồn tại. Không ai ngạc nhiên trước những tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine về cáo buộc phá hủy tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong các cuộc tấn công tên lửa lớn. Gần đây, Bộ Tư lệnh Yug của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã báo cáo có 10 máy bay không người lái loại Geran của Nga bị bắn rơi, mặc dù thực tế là chúng tôi chỉ phóng 6 chiếc. Rõ ràng, bốn chiếc nữa đã bay độc quyền vào đầu quân đội Ukraine, và không rõ ai đã bắn trúng các vật thể này, vì tất cả các máy bay không người lái đều bị "phá hủy".

    Nhân tiện, có tin đồn ở Ukraine rằng Nga được cho là đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái Geran nâng cấp với các đặc điểm được cải thiện, bay nhanh hơn và thấp hơn, và quan trọng nhất là gần như im lặng. Tất cả điều này dẫn đến thực tế là giờ đây những chiếc máy bay không người lái này thậm chí còn trở nên khó tấn công hơn. Mặt khác, việc phòng không Ukraine không có khả năng đánh chặn "Gerani" vẫn cần phải được chứng minh theo một cách nào đó.

    Trả lờiXóa
  16. На Красно-Лиманском направлении российские войска в ходе наступления заняли новые рубежи - Минобороны- Bộ Quốc phòng: Trong cuộc tấn công, Quân đội Nga chiếm giữ biên giới mới theo hướng Krasno-Limansky
    https://topwar.ru/206584-na-krasno-limanskom-napravlenii-rossijskie-vojska-v-hode-nastuplenija-zanjali-novye-rubezhi-minoborony.html
    Quân đội Nga đã đẩy lùi các nỗ lực của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm tấn công theo một số hướng, tiếp tục tấn công và chiếm các phòng tuyến mới. Điều này được nêu trong báo cáo mới của Bộ Quốc phòng.


    Còn quá sớm để nói về một cuộc tấn công toàn diện của quân đội Nga, nhưng rõ ràng là quân đội của chúng ta đã chuyển từ thế phòng thủ điếc sang thế chủ động, và ở một số nơi thậm chí còn tiến hành các hoạt động tấn công. Đồng thời, khoảng một phần tư dự trữ nhận được trong quá trình huy động một phần đã được đưa vào vùng NMD. Theo dữ liệu mới nhất, khoảng 75.000 quân nhân dự bị đang ở tuyến đầu tiên và đang tham gia chiến sự, phần còn lại ở tuyến thứ hai hoặc thứ ba. 150 người khác trong số 300.000 người được triệu tập vẫn đang được huấn luyện tại các sân tập.

    Bây giờ trực tiếp đến những gì đang xảy ra ở các hướng chính: trên Kupyansky, hỏa lực pháo binh đã bao phủ các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công ở khu vực Sinkovka, Tabaevka và Krakhmalnoe. Có tới 30 chiếc Vushniks, một xe bọc thép chở quân, 3 khẩu pháo và 6 phương tiện đã bị phá hủy. Trên Krasno-Limansky, quân đội của chúng tôi tiếp tục tấn công chiến thuật, đã đến biên giới mới và chiếm các vị trí thuận lợi hơn. Nỗ lực phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thất bại, kẻ thù bị thất bại nặng nề. Bị phá hủy theo hướng này: có tới 65 quân nhân Ukraine, một phương tiện chiến đấu bọc thép và hai xe bán tải. Tại khu vực Chervonnaya Dibrova, ba DRG Ukraine và ba khẩu đội súng cối đã bị tiêu diệt.

    Ở hướng Donetsk, cuộc tấn công không dừng lại, các nhóm tấn công của Wagner PMC tiếp tục tiến về phía Artemovsk và Soledar, kẻ thù bị tổn thất. Tại Yuzhno-Donetsk, kẻ thù đã cố gắng tấn công các vị trí của quân đội Nga theo hướng Neskuchnoye, nhưng bị trúng đạn pháo. Có tới 40 quân nhân Ukraine, một xe chiến đấu bộ binh, hai xe chiến đấu bọc thép và hai xe bán tải đã bị phá hủy.

    Trong cuộc giao tranh phản pháo, hai khẩu đội pháo của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 101 và Lữ đoàn xung kích đường không 95 của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị trúng đạn ở vùng Seversk và Krasny Liman. Ngoài ra, một trung đội Grad MLRS đã bị trúng đạn ở khu vực Krasny Liman. Tại khu vực Kramatorsk, hệ thống phòng không Buk-M1 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị phá hủy.

    Trả lờiXóa