Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2023

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA V. PUTIN VỚI NHÂN DÂN NGA VỀ SỰ KIỆN BINH BIẾN CỦA PRIGOZHIN (Có Video)

V. Putin

Người sáng lập PMC Evgeny Prigozhin- Người hùng Bakhmut nhưng vì Công thần nên giờ là Tội phạm
Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc trên trang web Tổng thống Nga bài với tiêu đề Обращение к гражданам России- Dịch: Phát biểu trước công dân Nga

Ngày 24 tháng 6 năm 2023 10:00 (Giờ Moskva, tức 14:00 giờ Hà Nội)

http://kremlin.ru/events/president/news/71496

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài phát biểu này....

******

Обращение к гражданам России- Dịch: Phát biểu trước công dân Nga

Mời xem video clip Phát biểu của V.Putin:

“Tôi kêu gọi các công dân Nga, các nhân viên của Lực lượng vũ trang, các cơ quan thực thi pháp luật và các dịch vụ đặc biệt, các binh sĩ và chỉ huy hiện đang chiến đấu trong các vị trí chiến đấu của họ, đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ thù, làm điều đó một cách anh dũng - tôi biết, tôi đã nói lại với các chỉ huy các hướng đêm qua, tôi cũng kêu gọi những người do lừa dối hoặc đe dọa đã bị lôi kéo vào một cuộc phiêu lưu tội phạm, bị đẩy vào con đường của một tội ác nghiêm trọng - một cuộc nổi loạn vũ trang.

Ngày nay, nước Nga đang tiến hành một cuộc đấu tranh cam go cho tương lai của mình, đẩy lùi sự xâm lược của bọn phát xít mới và chủ nhân của chúng. Gần như toàn bộ bộ máy quân sự, kinh tế và thông tin của phương Tây đều hướng vào chúng ta. Chúng ta đang chiến đấu vì cuộc sống và sự an toàn của người dân chúng ta, vì chủ quyền và độc lập của chúng ta. Vì quyền được và vẫn là Nga - một quốc gia có lịch sử hàng nghìn năm.

Trận chiến này, khi vận mệnh của dân tộc ta đang được quyết định, đòi hỏi phải có sự thống nhất của các lực lượng, đoàn kết, hợp nhất và trách nhiệm. Khi tất cả những gì làm suy yếu chúng ta phải bị gạt sang một bên, thì càng không thể cho phép bất kỳ xung đột nào mà kẻ thù bên ngoài của chúng ta có thể và sử dụng để làm suy yếu chúng ta từ bên trong.

Và do đó, những hành động chia rẽ sự đoàn kết của chúng ta, trên thực tế, là sự phản bội đối với nhân dân của chúng ta, đối với những người đồng đội của chúng ta, những người hiện đang chiến đấu ở mặt trận. Đây là một nhát dao sau lưng đất nước và nhân dân ta.

Đó là một đòn giáng mạnh vào Nga vào năm 1917, khi nước này đang tiến hành Thế chiến thứ nhất. Nhưng chiến thắng đã bị đánh cắp từ cô ấy. Những âm mưu, những cuộc tranh giành, chính trị sau lưng quân đội và người dân đã biến thành cú sốc lớn nhất, sự tàn phá của quân đội và sự sụp đổ của nhà nước, sự mất mát của những vùng lãnh thổ rộng lớn. Kết quả là, bi kịch của cuộc nội chiến.

Người Nga đã giết người Nga, anh em - anh em, và tất cả các loại nhà thám hiểm chính trị và các thế lực nước ngoài, những kẻ đã chia cắt đất nước, xé nát nó, thu lợi ích kỷ.

Chúng ta sẽ không để điều này xảy ra một lần nữa. Chúng ta sẽ bảo vệ cả người dân và quốc gia của chúng tôi khỏi mọi mối đe dọa. Bao gồm - từ sự phản bội nội bộ.

Và những gì chúng ta đang phải đối mặt chính xác là một sự phản bội. Tham vọng thái quá và lợi ích cá nhân dẫn đến phản quốc. Họ đã phản bội đất nước, phản bội dân tộc của chúng ta và chính nghĩa mà các chiến binh và chỉ huy của nhóm Wagner đã sát cánh cùng các đơn vị và tiểu đơn vị khác của chúng ta, các chiến binh và chỉ huy của nhóm Wagner đã chiến đấu và hy sinh. Những anh hùng đã giải phóng Soledar và Artyomovsk, các thành phố và thị trấn của Donbass, đã chiến đấu và hy sinh mạng sống của mình vì Novorossia, vì sự thống nhất của thế giới Nga. Tên tuổi và vinh quang của họ cũng bị phản bội bởi những kẻ đang cố gắng tổ chức một cuộc nổi loạn, đẩy đất nước đến tình trạng hỗn loạn và huynh đệ tương tàn. 

Tôi nhắc lại, bất kỳ rối loạn nội bộ nào cũng là mối đe dọa chết người đối với địa vị của chúng ta, đối với chúng ta với tư cách là một quốc gia. Đây là một đòn giáng vào nước Nga, với người dân của chúng ta. Và hành động của chúng ta để bảo vệ Tổ quốc khỏi mối đe dọa như vậy sẽ rất khó khăn. Tất cả những kẻ cố tình dấn thân vào con đường phản bội, những kẻ chuẩn bị nổi loạn vũ trang, dấn thân vào con đường tống tiền và các phương pháp khủng bố, sẽ phải chịu sự trừng phạt không thể tránh khỏi, sẽ phải trả lời trước pháp luật và trước nhân dân ta.

Các Lực lượng Vũ trang và các cơ quan chính phủ khác đã nhận được các mệnh lệnh cần thiết, và các biện pháp chống khủng bố bổ sung hiện đang được áp dụng tại Tp Mátxcơva, Vùng Mátxcơva và một số vùng khác. Các hành động quyết định cũng sẽ được thực hiện để ổn định tình hình ở Rostov trên Sông Đông. Nó vẫn còn khó khăn; trên thực tế, công việc của chính quyền dân sự và quân sự bị chặn.

Với tư cách là Tổng thống Nga và Tổng tư lệnh tối cao, với tư cách là một công dân Nga, tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ đất nước, bảo vệ trật tự hiến pháp, cuộc sống, an ninh và tự do của công dân.

Kẻ đã tổ chức và chuẩn bị cho cuộc nổi loạn quân sự, kẻ đã giơ vũ khí chống lại đồng đội của mình, đã phản bội nước Nga. Và họ sẽ trả lời cho nó. Và tôi kêu gọi những người đang bị lôi kéo vào tội ác này đừng mắc phải sai lầm chết người và bi thảm, độc nhất vô nhị, hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn duy nhất - ngừng tham gia vào các hành vi phạm tội.

Tôi tin rằng chúng ta sẽ giữ gìn và bảo vệ những gì thân yêu và thiêng liêng đối với chúng ta, và cùng với Tổ quốc, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa”.

V. Putin

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem bài liên quan:

11 nhận xét:

  1. Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya tuyên bố ủng hộ hành động của Tổng thống Putin
    16:12 24.06.2023
    Ramzan Kadyrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2023

    Matxcơva (Sputnik) - Kadyrov bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và kêu gọi các chiến sĩ không để bị khiêu khích.
    “Bất kể bạn được giao những mục tiêu gì, bất kể bạn được hứa hẹn điều gì, an ninh của quốc gia và sự đoàn kết của xã hội Nga là trên hết vào thời điểm như vậy!”, - Kadyrov bổ sung.
    Ông cũng tuyên bố sẵn sàng thực hiện các biện pháp cứng rắn để trấn áp cuộc nổi dậy.
    Các chiến binh của Cộng hòa Chechnya đã xuất quân, đến các khu vực căng thẳng
    "Các chiến binh của Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vệ binh Nga tại Cộng hòa Chechnya đã xuất phát, đến các khu vực căng thẳng. Chúng tôi sẽ làm tất cả để bảo toàn sự thống nhất của nước Nga và bảo vệ vị thế nhà nước của nó!", - Kadyrov tuyên bố trên kênh telegram cá nhân.

    Tình hình xung quanh PMC "Wagner"
    Đêm qua, Trung tâm quan hệ công chúng của FSB thông báo rằng tất cả thông tin được phổ biến trên các mạng xã hội nhân danh Evgeny Prigozhin về các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom được cho là do Bộ Quốc phòng gây ra cho "các đơn vị hậu phương của PMC "Wagner" là không đúng sự thật và là vụ khiêu khích thông tin. Điều tương tự đã được tuyên bố trong Bộ Quốc phòng. Bộ phận điều tra của FSB đã mở vụ án hình sự chống lại Prigozhin theo Điều 279 Bộ luật Hình sự về tội tổ chức nổi dậy vũ trang.
    Sau đó, Bộ Quốc phòng tuyên bố: chế độ Kiev bằng cách sử dụng khiêu khích của Prigozhin, đang tập trung các lữ đoàn để tấn công hướng chiến thuật Bakhmut, nhưng “những quân nhân của nhóm quân phía Nam đã khiến kẻ thù thất bại bằng các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh”.
    Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Putin nắm rõ tình hình xung quanh Prigozhin.

    Trả lờiXóa
  2. BQP Nga: Thông tin về đòn tấn công vào hậu phương của “Wagner” là dối trá và khiêu khích
    02:15 24.06.2023 (Đã cập nhật: 15:47 24.06.2023)
    MATXCƠVA (Sputnik) - Thông tin về “đòn tấn công giáng vào các trại hậu phương” của đội quân “Wagner” là không đúng sự thật, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.
    “Tất cả các thông báo và đoạn video lan truyền trên mạng xã hội dường như nhân danh ông Evgeny Prigozhin nói về việc “lực lượng Bộ Quốc phòng Nga tấn công vào các trại hậu phương” của quân “Wagner” hoàn toàn không tương ứng với sự thật và chỉ là hành vi khiêu khích thông tin”, - cơ quan quân sự Nga giải thích.
    Như Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, quân đội Nga đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên tuyến giáp ranh với quân đội Ukraina trong khu vực chiến dịch đặc biệt.
    Tổng thống Putin đã nghe báo cáo về tình hình với Prigozhin và “Wagner”
    Tổng thống Nga Vladimir Putin nắm được tình hình đang diễn ra xung quanh người sáng lập tập đoàn quân sự tư nhân “Wagner” - Evgeny Prigozhin, cũng như tất cả những biện pháp cần thiết đang được thực hiện, ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia Nga tuyên bố với các nhà báo.
    "Tổng thống Putin đã nghe báo cáo về toàn bộ các sự kiện xung quanh Prigozhin. Những biện pháp cần thiết đang được thực thi", - ông Peskov nói.
    Khởi tố vụ án hình sự
    Sau tuyên bố của Prigozhin, đã khởi tố vụ án hình sự về vì kích động nổi loạn vũ trang, Ủy ban Quốc gia về Chống khủng bố cho biết.
    Như tuyên bố của Ủy ban Quốc gia về chống khủng bố, những cáo buộc lan truyền nhân danh Evgeny Prigozhin là hoàn toàn không có cơ sở.
    “Trong tương quan những thông tin này, Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) đã khởi tố vụ án hình sự về tội kích động nổi loạn vũ trang. Chúng tôi đòi chấm dứt ngay những hành động bất hợp pháp”.

    Video dàn dựng
    Video trên Kênh Một Đài truyền hình Nga về hậu quả vụ tấn công được cho là nhằm vào doanh trại của nhóm quân Wagner là sản phẩm dàn dựng, người dẫn chương trình Ekaterina Andreeva cho biết trực tiếp trên kênh sóng truyền hình.
    "Rõ ràng, đây là một sản phẩm dàn dựng, dấu hiệu đầu tiên là không có bằng chứng video nào khác. Các tuyên bố nhân danh (Evgeny) Prigozhin được đưa vào video dưới dạng tin nhắn âm thanh bằng giọng nói", - Andreeva nói.
    Phát thanh viên Andreeva trên sóng cũng đọc trực tiếp thông tin rằng "dữ liệu meta của các tệp âm thanh đều giống nhau".
    "Từ đó cho thấy tất cả chúng đều được ghi lại cùng một thời điểm và đưa vào video ở chế độ cắt ghép...", - người dẫn chương trình nói.
    "Và cuối cùng, dấu hiệu giả mạo thứ ba: từ thời điểm công bố video về hậu quả của các cuộc tấn công bị xuyên tạc nói trên cho đến thời điểm khuôn hình đầu tiên có tuyên bố xuất hiện không đầy 15 phút. Với tất cả các công nghệ hiện đại, vị tất trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể thu thập được tất cả các thông tin từ hiện trường, phân tích hậu quả và viết ra các thông điệp", - bà Andreeva nói thêm.

    Trả lờiXóa
  3. Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi những người lính của các biệt đội "Wagner"
    13:09 24.06.2023 (Đã cập nhật: 15:46 24.06.2023)
    Tòa nhà của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga trên bờ kè Frunze ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2023
    © Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnh
    Matxcơva (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Liên bang Nga kêu gọi chiến sĩ của các đơn vị tấn công "Wagner".
    "Chúng tôi kêu gọi các chiến binh của các đội tấn công ''Wagner''. Các bạn đã bị Prigozhin lừa dối và lôi kéo vào một cuộc phiêu lưu tội phạm và tham gia vào cuộc nổi loạn vũ trang. Nhiều đồng chí của bạn từ một số biệt đội đã nhận ra họ sai lầm bằng cách yêu cầu giúp đỡ để đảm bảo an toàn quay trở lại vị trí cố định của mình. Sự giúp đỡ như vậy từ phía chúng tôi cho tất cả các chiến binh và chỉ huy yêu cầu đã được cung cấp", - Bộ Quốc phòng cho biết.

    Nhiều chiến binh "Wagner" đã yêu cầu giúp đỡ
    "Nhiều đồng đội của bạn từ một số biệt đội đã nhận ra sai lầm của họ, yêu cầu giúp đỡ để có thể an toàn quay trở lại các điểm triển khai lâu dài", - theo nội dung thông cáo vừa công bố của bộ quân sự gửi chiến sĩ của nhóm ''Wagner''.
    Bộ Quốc phòng Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2023
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    BQP Nga: Thông tin về đòn tấn công vào hậu phương của “Wagner” là dối trá và khiêu khích
    02:15
    Tình hình xung quanh PMC "Wagner"
    Đêm qua, Trung tâm quan hệ công chúng của FSB thông báo rằng tất cả thông tin được phổ biến trên các mạng xã hội nhân danh Evgeny Prigozhin về các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom được cho là do Bộ Quốc phòng gây ra cho "các đơn vị hậu phương của PMC "Wagner" là không đúng sự thật và là vụ khiêu khích thông tin. Điều tương tự đã được tuyên bố trong Bộ Quốc phòng. Bộ phận điều tra của FSB đã mở vụ án hình sự chống lại Prigozhin theo Điều 279 Bộ luật Hình sự về tội tổ chức nổi dậy vũ trang.
    Sau đó, Bộ Quốc phòng tuyên bố: chế độ Kiev bằng cách sử dụng khiêu khích của Prigozhin, đang tập trung các lữ đoàn để tấn công hướng chiến thuật Bakhmut, nhưng “những quân nhân của nhóm quân phía Nam đã khiến kẻ thù thất bại bằng các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh”.
    Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Putin nắm rõ tình hình xung quanh Prigozhin.

    Trả lờiXóa
  4. Phóng viên Sputnik: Tình hình ở Rostov căng thẳng nhưng yên tĩnh- Có nhiều video clip
    16:39 24.06.2023
    © Sputnik
    Lực lượng của nhóm ''Wagner'' đang ở trên các đường phố trung tâm của Rostov-na-Donu, các thiết bị quân sự, bao gồm cả xe tăng, có thể nhìn thấy ở một số nơi, tình hình căng thẳng nhưng yên tĩnh, phóng viên Sputnik đưa tin.
    Những người có vũ trang mặc đồng phục ngụy trang, khăn trùm đầu và kính bảo hộ màu đen đang ở trung tâm thành phố. Họ chặn Đại lộ Pushkin và Phố Bolshaya Sadovaya trong khu vực hành chính thành phố, họ đang kiểm tra tài liệu. Như một dấu hiệu nhận dạng "bạn hay thù", lính "Wagner" sử dụng băng làm bằng băng dính màu thép trên khuỷu tay. Tình hình trong thành phố căng thẳng, nhưng yên tĩnh, không có tiếng súng. Một số cửa hàng, ngân hàng và các cơ quan khác đóng cửa.
    Các trạm kiểm soát được đặt tại một số giao lộ ở lối vào thành phố. Đặc biệt, phóng viên Sputnik đã chú ý đến một trong số điểm trên vòng tròn giữa Đại lộ Sholokhov và đường Vòng tròn nhỏ màu xanh.
    Đồng thời, xe quân cảnh cũng xuất hiện trên đường phố.
    © Sputnik
    Tình hình xung quanh PMC "Wagner"
    Đêm qua, Trung tâm quan hệ công chúng của FSB thông báo rằng tất cả thông tin được phổ biến trên các mạng xã hội nhân danh Evgeny Prigozhin về các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom được cho là do Bộ Quốc phòng gây ra cho "các đơn vị hậu phương của PMC "Wagner" là không đúng sự thật và là vụ khiêu khích thông tin. Điều tương tự đã được tuyên bố trong Bộ Quốc phòng. Bộ phận điều tra của FSB đã mở vụ án hình sự chống lại Prigozhin theo Điều 279 Bộ luật Hình sự về tội tổ chức nổi dậy vũ trang.
    Sau đó, Bộ Quốc phòng tuyên bố: chế độ Kiev bằng cách sử dụng khiêu khích của Prigozhin, đang tập trung các lữ đoàn để tấn công hướng chiến thuật Bakhmut, nhưng “những quân nhân của nhóm quân phía Nam đã khiến kẻ thù thất bại bằng các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh”.
    Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Putin nắm rõ tình hình xung quanh Prigozhin.

    Trả lờiXóa
  5. Thế giớiPhân tíchThứ bảy, 24/6/2023, 12:42 (GMT+7)
    Trùm Wagner có thể vượt lằn ranh khi đối đầu quân đội Nga
    Đòi trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu, lãnh đạo Wagner dường như đã quá liều lĩnh khi thách thức lằn ranh đỏ của giới lãnh đạo quân đội Nga.
    Suốt nhiều tháng qua, Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, liên tục chỉ trích gay gắt giới lãnh đạo quân đội Nga, khiến mối quan hệ giữa họ ngày càng rạn nứt giữa lúc xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc.

    Ông Prigozhin cáo buộc các chỉ huy quân sự Nga vì không cung cấp đạn dược cho cuộc giao tranh quan trọng và khốc liệt ở Bakhmut, thành phố miền đông Ukraine. Trong video đăng hồi tháng 5, ông đứng trước thi thể đẫm máu của những người lính chết trong giao tranh và chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cùng Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov là "yếu đuối, bất tài".

    Căng thẳng dần tăng nhiệt khi Prigozhin đầu tháng này từ chối yêu cầu ký hợp đồng phục vụ với Bộ Quốc phòng, điều có thể khiến Wagner bị đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của quân đội Nga. Theo ông, Wagner hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của Nga, song cơ cấu hoạt động hiệu quả của lực lượng này sẽ bị tổn hại nếu phải tuân theo mệnh lệnh của Bộ trưởng Shoigu.

    Các bất đồng đó mới chỉ dừng lại ở những cuộc đấu khẩu và sự cố đáng kể nhất là vụ Wagner bắt một trung tá lữ đoàn trưởng Nga, người bị cáo buộc nổ súng vào đoàn xe của lực lượng này trong lúc say xỉn.

    Trùm Wagner Prigozhin tại thành phố Bakhmut hồi tháng trước. Ảnh: AFP
    Trùm Wagner Prigozhin tại thành phố Bakhmut hồi tháng trước. Ảnh: AFP


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuy nhiên, mọi việc dường như đã đi quá xa vào đêm 23/6, khi Prigozhin cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov ra lệnh tập kích tên lửa vào doanh trại huấn luyện của lực lượng Wagner ở Ukraine và gây thương vong lớn.

      Ông tuyên bố sẽ "trừng phạt" Bộ trưởng Quốc phòng Nga và lần này thể hiện bằng hành động. Trùm Wagner chỉ huy hàng nghìn tay súng dưới quyền rút khỏi Ukraine, tiến vào biên giới Nga và triển khai lực lượng vũ trang kiểm soát các cơ sở quân sự ở tỉnh Rostov, miền nam Nga.

      "Chúng tôi đã tiến vào sở chỉ huy quân sự tỉnh Rostov và kiểm soát các cơ sở quân sự của thành phố thủ phủ, trong đó có một sân bay", Prigozhin tuyên bố lúc 7h30 (11h30 giờ Hà Nội) ngày 24/6.

      Trùm Wagner gọi đây là cuộc "hành quân công lý, không phải đảo chính" và yêu cầu gặp trực tiếp ông Shoigu. "Cái ác mà giới lãnh đạo quân sự thực hiện phải được ngăn chặn. Công lý sẽ được khôi phục trong lực lượng vũ trang và sau đó là trên toàn nước Nga", ông nói.

      Các nhân chứng mô tả nhiều tiếng súng đã vang lên ở Rostov. Prigozhin cho hay lính Wagner đã bắn hạ một trực thăng quân sự Nga bị cáo buộc nổ súng vào đoàn xe của tập đoàn.

      Chính quyền Nga lập tức có hành động đáp trả, khi hàng loạt tỉnh thành tuyên bố siết chặt an ninh. Thị trưởng Moskva cho hay các biện pháp "chống khủng bố" đã được triển khai ở thủ đô Nga, trong khi các tỉnh Rostov và Lipetsk đã bố trí lực lượng phòng ngừa.

      Thiết giáp trên đường phố Rostov rạng sáng 24/6. Ảnh: Reuters
      Thiết giáp trên đường phố Rostov rạng sáng 24/6. Ảnh: Reuters

      Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cùng ngày thông báo mở cuộc điều tra hình sự chống lại Prigozhin và kêu gọi bắt lãnh đạo Wagner với cáo buộc xúi giục nổi loạn vũ trang. Đây là cáo buộc nghiêm trọng nhất và là hành động pháp lý đầu tiên của Nga nhắm vào hành động "vượt lằn ranh đỏ" của Prigozhin, có thể chấm dứt sự nghiệp của ông trùm Wagner.

      Xóa
  6. - Thống đốc Golubev đã xuất bản một video từ Rostov-on-Don
    19:15 24.06.2023
    https://ria.ru/20230624/golubev-1880234396.html
    Thống đốc Golubev đã làm một video trong đó ông nói về tình hình ở Rostov-on-Don
    VOLGOGRAD, ngày 24 tháng 6 - RIA Novosti. Thống đốc Vùng Rostov, Vasily Golubev, cho biết trên kênh Telegram của mình rằng ông đang ở Rostov-on-Don, mọi thứ trong vùng đều hoạt động trơn tru: các doanh nghiệp công nghiệp và thuốc men, thị trường, nguồn cung cấp thực phẩm và nhiên liệu.
    "
    "Tôi đang ở Rostov, liên lạc thường xuyên với đại diện của các dịch vụ khẩn cấp ... Giao thông công cộng, tiện ích, cơ sở giáo dục, dịch vụ y tế khẩn cấp đang hoạt động bình thường", Golubev nói trong video.
    Ông lưu ý rằng các doanh nghiệp công nghiệp và thương mại cũng hoạt động mà không gặp thất bại, thành phố có kho dự trữ sản phẩm được bổ sung thường xuyên và nhiên liệu. Golubev một lần nữa kêu gọi người dân Rostovites cẩn thận không rời khỏi nhà và tránh xa các thiết bị quân sự và người có vũ trang.
    Vào đêm thứ Bảy tại Rostov-on-Don, PMC Wagner đã chiếm được trụ sở của Quân khu phía Nam. Các nhóm người có vũ trang đang di chuyển quanh thành phố, các trạm kiểm soát đã được thiết lập tại các lối vào và lối ra. Điều này xảy ra trong bối cảnh tuyên bố của Yevgeny Prigozhin về cáo buộc tấn công bằng tên lửa và bom của Lực lượng Vũ trang Nga vào các trại của PMC "Wagner" - điều này đã bị cả Bộ Quốc phòng và FSB bác bỏ. Một vụ án hình sự đã được mở chống lại Prigozhin vì tội tổ chức một cuộc nổi loạn vũ trang.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động của phiến quân là một cuộc phiêu lưu tội ác, một cú đâm sau lưng nước Nga và một sự phản bội, dẫn đến những tham vọng và lợi ích cá nhân quá đáng. Nguyên thủ quốc gia cho biết thêm, tất cả những kẻ dấn thân vào con đường phản bội, tống tiền và khủng bố sẽ phải chịu hình phạt không thể tránh khỏi, Lực lượng vũ trang ĐPQ đã nhận được mệnh lệnh cần thiết.
    Theo ông Putin, tình hình ở Rostov-on-Don vẫn còn khó khăn, công việc của chính quyền dân sự và quân sự bị phong tỏa.
    Để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra trên lãnh thổ Moscow, khu vực Moscow và Voronezh, một chế độ hoạt động chống khủng bố đã được đưa ra.

    Trả lờiXóa
  7. Tin đồn về kế hoạch chiếm Krasnodar của các chiến binh Wagner PMC bị phủ nhận ở Kuban
    18:46 24/06/2023
    https://ria.ru/20230624/kuban-1880230194.html
    Trụ sở hoạt động của Kuban phủ nhận tin đồn về kế hoạch đánh chiếm Krasnodar của các chiến binh PMC "Wagner"
    KRASNODAR, ngày 24 tháng 6 - RIA Novosti. Trụ sở hoạt động của Lãnh thổ Krasnodar gọi các báo cáo về kế hoạch đánh chiếm trung tâm khu vực bởi lực lượng của các chiến binh của nhóm Wagner là một sự khiêu khích.
    "Về các hành động không tồn tại của Wagner PMC ở Krasnodar, các thông điệp khiêu khích đang lan truyền trong các tin nhắn tức thời. Các phiên bản khác nhau - từ thực tế là các tòa nhà ở thủ đô của khu vực đã bị chiếm giữ, đến kế hoạch chiếm giữ trung tâm khu vực," kênh điện tín của trụ sở hoạt động cho biết.
    Cần lưu ý rằng hiện tại tình hình ở Krasnodar ổn định và yên tĩnh, không có trường hợp khẩn cấp nào được ghi nhận ở thủ phủ khu vực và các vùng ngoại ô.
    Vào đêm thứ Bảy tại Rostov-on-Don, trụ sở của Quân khu phía Nam đã bị Wagner PMC chiếm giữ. Các nhóm người có vũ trang đang di chuyển quanh thành phố, các trạm kiểm soát đã được thiết lập tại các lối vào và lối ra. Điều này xảy ra trong bối cảnh tuyên bố của Yevgeny Prigozhin về cáo buộc tấn công bằng tên lửa và bom của Lực lượng Vũ trang Nga vào các trại của PMC "Wagner" - điều này đã bị cả Bộ Quốc phòng và FSB bác bỏ . Một vụ án hình sự đã được mở chống lại Prigozhin vì tội tổ chức một cuộc nổi loạn vũ trang.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động của phiến quân là một cuộc phiêu lưu tội ác, một cú đâm sau lưng nước Nga và một sự phản bội, dẫn đến những tham vọng và lợi ích cá nhân quá đáng. Nguyên thủ quốc gia cho biết thêm, tất cả những kẻ dấn thân vào con đường phản bội, tống tiền và khủng bố sẽ phải chịu hình phạt không thể tránh khỏi, Lực lượng vũ trang ĐPQ đã nhận được mệnh lệnh cần thiết.

    Trả lờiXóa
  8. Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало несколько выстрелов - Nhiều phát súng đã nổ gần trụ sở của Quân khu phía Nam ở Rostov-on-Don
    19:10 24/06/2023(cập nhật: 19:35 24/06/2023)
    https://ria.ru/20230624/vystrely-1880233564.html
    Khoảng năm phát súng đã được bắn gần trụ sở của Quân khu phía Nam ở Rostov-on-Don
    ROSTOV-ON-DON, ngày 24 tháng 6 - RIA Novosti. Khoảng năm phát súng, có lẽ là bắn từ trên không, đã được bắn vào trụ sở của Quân khu phía Nam ở Rostov-on-Don, đại diện của nhóm Wagner đã ra lệnh cho cư dân của thành phố giải tán, phóng viên RIA Novosti đưa tin từ hiện trường.
    Khoảng năm phát súng, có lẽ là chỉ thiên, đã được bắn tại ngã tư Budennovsky Prospekt và Phố Pushkinskaya, nơi có trụ sở của Quân khu phía Nam. Đại diện của "Wagner" đã ra lệnh cho cư dân của thành phố, những người đang theo dõi các sự kiện tại trụ sở, phải giải tán. Trong đoạn phim do phóng viên RIA Novosti ghi lại, người dân vội vã rời khỏi khu vực trụ sở.
    Vào đêm thứ Bảy tại Rostov-on-Don, PMC Wagner đã chiếm được trụ sở của Quân khu phía Nam. Các nhóm người có vũ trang đang di chuyển quanh thành phố, các trạm kiểm soát đã được thiết lập tại các lối vào và lối ra. Điều này xảy ra trong bối cảnh tuyên bố của Yevgeny Prigozhin về cáo buộc tấn công bằng tên lửa và bom của Lực lượng Vũ trang Nga vào các trại của PMC "Wagner" - điều này đã bị cả Bộ Quốc phòng và FSB bác bỏ. Một vụ án hình sự đã được mở chống lại Prigozhin vì tội tổ chức một cuộc nổi loạn vũ trang.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động của phiến quân là một cuộc phiêu lưu tội ác, một cú đâm sau lưng nước Nga và một sự phản bội, dẫn đến những tham vọng và lợi ích cá nhân quá đáng. Nguyên thủ quốc gia cho biết thêm, tất cả những kẻ dấn thân vào con đường phản bội, tống tiền và khủng bố sẽ phải chịu hình phạt không thể tránh khỏi, Lực lượng vũ trang ĐPQ đã nhận được mệnh lệnh cần thiết.
    Theo ông Putin, tình hình ở Rostov-on-Don vẫn còn khó khăn, công việc của chính quyền dân sự và quân sự bị phong tỏa.

    Trả lờiXóa
  9. Грызлов призвал вагнеровцев прекратить запугивать население - Gryzlov kêu gọi Wagnerites ngừng đe dọa dân chúng
    19:44 24.06.2023
    https://ria.ru/20230624/vagner-1880240101.html
    Đại sứ tại Minsk Gryzlov kêu gọi Wagnerites chấm dứt tình trạng hỗn loạn và không đe dọa người dân
    MOSCOW, ngày 24 tháng 6 - RIA Novosti. Boris Gryzlov, Chủ tịch Hội đồng Tối cao của Nước Nga Thống nhất, Đại sứ Nga tại Belarus, kêu gọi "Wagnerites" chấm dứt tình trạng hỗn loạn và không đe dọa người dân.
    "
    "Hãy ngừng tham gia vào tình trạng hỗn loạn này và làm mọi cách để ngăn chặn sự đe dọa của người dân. Các bạn đã làm rất nhiều để bảo vệ Tổ quốc của chúng ta, đừng để mình bị lừa dối, đừng để bị những kẻ phản bội Tổ quốc dẫn dắt", lời kêu gọi của Gryzlov gửi đến Wagner nhóm được trích dẫn trong dịch vụ báo chí của đảng.
    Theo ông, "cuộc nổi loạn sẽ bị dập tắt." "Không còn nghi ngờ gì nữa. Lịch sử sẽ xác nhận ai là người yêu nước thực sự của đất nước và ai là kẻ phản bội. Bây giờ tất cả chúng ta cần tập hợp xung quanh Tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin của chúng ta . Chắc chắn, trật tự hiến pháp sẽ được khôi phục," Gryzlov thêm.
    Vào đêm thứ Bảy tại Rostov-on-Don, trụ sở của Quân khu phía Nam đã bị Wagner PMC chiếm giữ. Các nhóm người có vũ trang đang di chuyển quanh thành phố, các trạm kiểm soát đã được thiết lập tại các lối vào và lối ra. Điều này xảy ra trong bối cảnh tuyên bố của Yevgeny Prigozhin về cáo buộc tấn công bằng tên lửa và bom của Lực lượng Vũ trang Nga vào các trại của PMC "Wagner" - điều này đã bị cả Bộ Quốc phòng và FSB bác bỏ . Một vụ án hình sự đã được mở chống lại Prigozhin vì tội tổ chức một cuộc nổi loạn vũ trang.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động của phiến quân là một cuộc phiêu lưu tội ác, một cú đâm sau lưng nước Nga và một sự phản bội, dẫn đến những tham vọng và lợi ích cá nhân quá đáng. Nguyên thủ quốc gia cho biết thêm, tất cả những kẻ dấn thân vào con đường phản bội, tống tiền và khủng bố sẽ phải chịu hình phạt không thể tránh khỏi, Lực lượng vũ trang ĐPQ đã nhận được mệnh lệnh cần thiết.
    Theo ông Putin, tình hình ở Rostov-on-Don vẫn còn khó khăn, công việc của chính quyền dân sự và quân sự bị phong tỏa.
    Để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra trên lãnh thổ Moscow , khu vực Moscow và Voronezh, một chế độ hoạt động chống khủng bố đã được đưa ra.

    Trả lờiXóa
  10. Tổng thống Belarus Lukashenko thông báo về việc ông Prigozhin đồng ý Wagner ngừng tiến quân
    00:16 25.06.2023 (Đã cập nhật: 00:25 25.06.2023)
    Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2023
    © Sputnik / Dmitry Astakhov / Chuyển đến kho ảnh
    Còn tiếp
    MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko, theo thỏa thuận với Vladimir Putin, đã có cuộc hội đàm với người đứng đầu nhóm Wagner Evgeny Prigozhin, nhóm nhà báo điện Kremlin đưa tin
    Được biết, Prigozhin đã chấp nhận đề xuất của nhà lãnh đạo Belarus về việc Wagner ngừng tiến quân ở Nga và thực hiện các bước tiếp theo để giảm căng thẳng.

    Trả lờiXóa