Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2023

Báo EXXpress (Áo): 78% NGƯỜI ÁO MUỐN QUAN HỆ VỚI NGA BÌNH THƯỜNG TRỞ LẠI!

 

Hình ảnh Thủ đô Moskva lung linh trên báo Áo...

Trước khi đọc bài mới, kính mời bạn đọc xem các bài thời sự nóng hổi gần đây trên Google.tienlang:

 Và đừng quên một vài bài:

Trái ngược với chính sách tuyên tuyền bài Nga của các cơ quan tâm lý chiến Mỹ và phương Tây nói chung, một cuộc điều tra mới đây khiến thế giới ngỡ ngàng: 78% NGƯỜI ÁO MUỐN QUAN HỆ VỚI NGA BÌNH THƯỜNG TRỞ LẠI!

Kính mời ai biết tiếng Đức, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo EXXpress (Áo) với tiêu đề Nach Waffenstillstand: 78 % der Österreicher wollen wieder normale Beziehungen zu Russland- Dịch: Hậu đình chiến: 78% người Áo muốn quan hệ bình thường trở lại với Nga

https://exxpress.at/nach-waffenstillstand-78-der-oesterreicher-wollen-wieder-normale-beziehungen-zu-russland/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

*****

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Áo

Nach Waffenstillstand: 78 % der Österreicher wollen wieder normale Beziehungen zu Russland- Dịch: Hậu đình chiến: 78% người Áo muốn quan hệ bình thường trở lại với Nga

Hậu đình chiến: 78% người Áo muốn quan hệ bình thường trở lại với Nga

Nga thù địch? Không phải ở Áo: 78% người Áo muốn nối lại quan hệ bình thường với Liên bang Nga sau khi kết thúc chiến tranh ở Ukraine. Điều này hiện được chỉ ra bởi một nghiên cứu hiện tại trên toàn châu Âu.

biên tập viên

Ngày 7 tháng 6 năm 2023 5:01 chiều

Đa số người Áo muốn Thủ tướng Karl Nehammer (ÖVP) bình thường hóa quan hệ với ông chủ Điện Kremlin Vladimir Putin sau khi chiến tranh Ukraine kết thúc

Trái ngược với một số phương tiện truyền thông chính thống, trong đó Vladimir Putin và Nga nhận được những đánh giá cực kỳ tệ hại, phần lớn người Áo dường như có thái độ thực dụng và khá thoải mái đối với Nga.

Một nghiên cứu quy mô lớn của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu (ECFR), được công bố hôm thứ Tư, tiết lộ rằng, ngoài Hungary và Bulgaria, niềm tin vào Liên bang Nga và sự ngờ vực đối với Hoa Kỳ không ở đâu mạnh bằng ở Áo. Mặc dù 68% số người Áo được hỏi nói rằng họ coi Hoa Kỳ là đồng minh và đối tác, giá trị này thậm chí còn cao hơn ở tất cả các quốc gia tham gia nghiên cứu (ngoại trừ Bulgaria).

Kết quả của nghiên cứu là một sự mở rộng tầm mắt, đặc biệt là về mối quan hệ của Áo với Nga. Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là: Áo nên cố gắng đạt được mối quan hệ như thế nào với Nga sau khi chiến tranh Ukraine kết thúc?

Câu trả lời của người Áo rất rõ ràng: 78% những người được hỏi muốn nối lại hợp tác với Moscow sau khi chiến tranh kết thúc - chỉ ở Hungary và Bulgaria là tỷ lệ những người sẵn sàng hợp tác thậm chí còn cao hơn.

Hơn nữa: 36% số người Áo được hỏi muốn "hợp tác toàn diện" với Nga. Đây là giá trị cao thứ hai sau Bulgaria với 51%, mức trung bình của EU chỉ là 21%.

78% người Áo muốn khôi phục quan hệ bình thường với Nga sau chiến tranh Nguồn: ECFR

Người Áo sẽ không ủng hộ Mỹ trong một cuộc xung đột Trung Quốc-Đài Loan có thể xảy ra

Người Áo, Hungary và Bulgari cũng thể hiện thái độ tương tự đối với vấn đề Trung Quốc. Với 45% số người được hỏi không muốn trừng phạt Trung Quốc ngay cả khi Bắc Kinh cung cấp vũ khí cho Nga, Áo chiếm vị trí hàng đầu tại EU trước Hungary, Ý và Bulgaria.

Trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan, chỉ 9% người Áo sẽ ủng hộ Hoa Kỳ, quốc gia bảo vệ Đài Loan: con số thấp thứ hai sau Bulgaria với 8%.

Chỉ 9% người Áo sẽ ủng hộ Mỹ trong cuộc xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan Nguồn: ECFR

Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu (ECFR) là một nhóm chuyên gia cố vấn toàn Châu Âu được thành lập vào năm 2007 với các văn phòng tại Berlin, London, Paris, Rome, Madrid, Sofia và Warsaw. Mục đích của ECFR là đưa các quan điểm của châu Âu vào các diễn ngôn chính trị quốc gia và chỉ ra các quan điểm cho một chính sách đối ngoại chung của châu Âu.

Là một phần của nghiên cứu, ECFR đã tiến hành khảo sát tại 11 quốc gia thành viên EU vào tháng 4: Bungari, Đan Mạch, Đức, Pháp, Hà Lan, Hungary, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Áo. Ở Đức, 1.000 người đã được phỏng vấn, tổng số là 16.168.

Trịnh Thanh Hà- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

9. Bom tấn trên báo Anh The Guardian: NHỮNG NGƯỜI KÊU GỌI 'BẮT GIỮ' PUTIN HIỆN NAY LẠI CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG BỊ BẮT VÌ XÂM LƯỢC IRAQ!

10. HAI CLIP LIÊN QUAN ĐẾN GADDAFI LỘT TRẦN BẢN CHẤT ‘TÌNH BẠN KIỂU MỸ’

11. Nóng trên báo Pháp-Jean-Noel Poirier, Nguyên Đại sứ Pháp tại Hà Nội: CHÍNH HOA KỲ LÀ THỦ PHẠM PHÁ HOẠI NORD STREAM, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT ‘BÍ MẬT KHÔNG DỄ NÓI RA’

12. Nhân 30/4: HỌC GIẢ MỸ FRED BRANFMAN TỪNG ‘TIÊN ĐOÁN’ CHÍNH XÁC CUỘC CHIẾN CỦA MỸ Ở AFGHANISTAN SẼ THẤT BẠI NHƯ Ở VIỆT NAM

13. Nhân 30/4: G.S RONALD PRUESSEN (CANADA) CHO BIẾT VỀ ‘BÓNG MA CHIẾN TRANH VIỆT NAM’ VẪN ĐANG ÁM ẢNH BIDEN Ở UKRAINA NHƯ THẾ NÀO?

14. Về Cuộc chiến ở Ukraina: HAI VỊ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NÊN HỌC HỎI ĐẠI TÁ LÊ THẾ MẪU!

15. Nhân ngày Chiến thắng trước phát xít 9/5: NHẬT BẢN ĐẦU HÀNG LÀ VÌ STALIN CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ BOM NGUYÊN TỬ MỸ!

16. Vẫn về Ngày Chiến thắng Phát xit 9/5- BÁO GRANMA CUBA CẢNH BÁO: CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT ĐANG NGÓC ĐẦU DẬY!

17. Báo Mỹ: TÊN LỬA PATRIOT SẼ KHÔNG CỨU ĐƯỢC UKRAINA

18. Nóng trên báo Asia Times: BAKHMUT VÀ DẤU CHẤM HẾT CHO UKRAINA

19. Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe (có video): Российские силы полностью освободили Артемовск (Bakhmut) - Lực lượng Nga giải phóng hoàn toàn Artemovsk (Bakhmut)

20. Độc giả France 24 có phát hiện thú vị: BAKHMUT CHO THẤY CẢ MỘT NATO HÙNG MẠNH ĐÃ THUA MỘT MỘT NHÓM ĐẦU BẾP NHÀ HÀNG

21. BÁO UKRAINA VÀ BÁO MỸ TRƯNG BẰNG CHỨNG V/V KIEV THAM GIA VỤ KHỦNG BỐ Ở BELGOROD

22. Bài hay về cuộc chiến ở Ukraina từ bác Tre Làng: TÁC GIẢ BÌNH DÂN VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT CÒN HƠN ỐI GIÁO SƯ TIẾN SĨ NHƯNG SAI SỰ THẬT

23. HAI BÁC NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NGHĨ SAO KHI CHÍNH QUYỀN KIEV TRẢ THÙ CẢ NGƯỜI ĐÃ KHUẤT LÀ CỐ TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH?

24. Gs Mỹ Jeffrey Sachs: CHÍNH HOA KỲ ĐÃ DÀN DỰNG HAI VỤ KHIÊU KHÍCH Ở UKRAINA BUỘC PUTIN PHẢI RA TAY

25. CẢ CHÂU ÂU ĐANG HOẢNG LOẠN VÌ "MỘT TRĂM LỜI NÓI KHÔNG BẰNG LÀN KHÓI HẠT NHÂN"

26. Báo Ý: 22 CÂU HỎI MÀ LÃNH ĐẠO MỸ CÙNG "PHƯƠNG TÂY TẬP THỂ" KHÔNG DÁM TRẢ LỜI

27. Báo EXXpress (Áo): 78% NGƯỜI ÁO MUỐN QUAN HỆ VỚI NGA BÌNH THƯỜNG TRỞ LẠI!

12 nhận xét:

  1. Máy xay thịt Bakhmut chưa qua, máy nướng thịt Zaporizia đã đến! | Bình luận diễn biến chiến sự 9-6
    20.382 lượt xem 9 thg 6, 2023
    "Tất cả mới chỉ bắt đầu!" đó là thông điệp của bộ trưởng Quốc Phòng Nga. Ukraina đã bắt đầu "nâng cấp" qui mô và sức sát thương của các mũi tấn công tiếp theo sau khi trinh sát được các điểm yếu của Nga. Ukraina bất chấp thiệt hại nặng mở thêm nhiều mũi tiến công và chiếm được một số điểm cố thủ hướng Zaporizia. Tình hình lụt lội phía Kherson phức tạp thêm đối với phía Nga kiểm soát. Chiến trường Bakhmut càng ngày càng nóng thêm. Ukraina có thể phát động chiến dịch lớn ở khu vực này. Nga lại phát động đợt tấn công tên lửa vào miền Trung và Nam của Ukraina... Máy xay thịt Bakhmut chưa xong đã đến máy nướng thịt Zaporizia! | Bình luận diễn biến chiến sự Ukraina 9-6 | Phan Sơn.
    https://www.youtube.com/watch?v=GiT-AMi3t_U

    Trả lờiXóa
  2. TỘI ÁC TÀY TRỜI! Quân Zelensky S.át H.ạ.i Dân Thường Sau Khi Phản Công Thất Bại, Lộ Bản Chất Phátxis
    4.856 lượt xem Đã công chiếu 4 giờ trước #tinnongthoisu24h #tinthoisu
    TỘI ÁC TÀY TRỜI! Quân Zelensky S.át H.ạ.i Dân Thường Sau Khi Phản Công Thất Bại, Lộ Bản Chất Phátxis
    https://www.youtube.com/watch?v=gzk0jmiGjUk

    Trả lờiXóa
  3. UNBOXING FILE | Tướng Mỹ: Nếu Putin phá đập Kakhovka thì ông ấy được lợi ích gì?

    https://www.youtube.com/watch?v=0yts43bDJu8

    Trả lờiXóa
  4. Anh Nói Thắng Mỹ Nói Thua NATO Cổ Vũ Kiev Trong Bất Lực ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    11.945 lượt xem 9 thg 6, 2023
    Anh Nói Thắng Mỹ Nói Thua NATO Cổ Vũ Kiev Trong Bất Lực ?!
    Chấp Mỹ Viện Trợ NATO Hết Hồn Khi Xem Kho Vũ Khí Của Nga Ở Ukraine ?!
    Nội dung chính video tối 09-06:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. NATO 'cãi nhau' về thắng thua ở Kiev
    3. Tổng thống Mỹ Biden bất lực thừa nhận đã làm tất cả cho Zelensky
    4. Phân tích và bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu
    https://www.youtube.com/watch?v=tKbZ3poVca0

    Trả lờiXóa
  5. UNBOXING FILE | Sức nóng ở tiền tuyến Zaporozhya qua lời kể của tướng Nga
    1.163 lượt xem Đã công chiếu 100 phút trước #unboxingfile
    Ở Zaporozhya, Ukraine đã huy động các đơn vị được huấn luyện kỹ và có sức chiến đấu cao nhất cho mũi tiến công này lực lượng Nga liên tục hiệp đồng, kết hợp bãi mìn dày đặc để ngăn mũi phản công của Ukraine. Trực thăng lục quân đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, như phóng tên lửa dẫn đường để công kích tăng thiết giáp đối phương. Biên đội hai chiếc có thể phá hủy 5-7 mục tiêu trong mỗi chuyến xuất kích.

    https://www.youtube.com/watch?v=V3Cc5c3E-_k

    Trả lờiXóa
  6. Chiến Sự Nga - Ukraine: TT Zelensky đối diện nguy cơ phế truất nếu phản công thất bại - Tin360 News
    18.018 lượt xem Đã công chiếu 2 giờ trước #tin360 #tinthegioi #tinthegioi360
    Tin Thế Giới 360 | Chiến Sự Nga - Ukraine: TT Zelensky đối diện nguy cơ phế truất nếu phản công thất bại - Tin360 News

    Với tổn thất lên tới gần 4.000 người trong 3 ngày phản công đầu tiên, chính quyền Kiev hiện chỉ có một lối thoát: Đó là thực hiện tới cùng một cuộc phản công, đồng nghĩa đẩy hàng ngàn lính dự bị Ukraine đến chỗ chết. Bởi nếu không đạt được bất kỳ thành tích nào, Tổng thống Zelensky có nguy bị phế truất.
    https://www.youtube.com/watch?v=7p5pw3vurNA

    Trả lờiXóa
  7. Diễn biến chiến sự Nga-Ukraine ngày 9/6: Lý do Ukraine ngày càng khó phản công Nga | Báo Điện tử VOV
    5.307 lượt xem Đã công chiếu 2 giờ trước #vov #baodientuvov #daitiengnoiVietNam
    Báo Điện tử VOV | Diễn biến chiến sự Nga-Ukraine ngày 9/6 | Lý do Ukraine ngày càng khó phản công Nga.
    - Kiev từ chối đề nghị của phương Tây đưa quân vào lãnh thổ Ukraine
    - Nga nói Ukraine mất 3 xe tăng chủ lực Leopard trong cuộc tấn công vào Zaporozhye
    - Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Ukraine ở phía Nam
    - Mỹ nói Ukraine chịu tổn thất "đáng kể" trong cuộc phản công Nga
    - Lữ đoàn tấn công Ukraine đột kích chiến hào của Nga gần Bakhmut
    - Lý do Ukraine ngày càng khó phản công Nga
    https://www.youtube.com/watch?v=fDZu1c0ecPE

    Trả lờiXóa
  8. Chuyên gia Pháp nói về sai lầm của phương Tây khi theo đuổi "giấc mơ"
    06:26 10.06.2023
    Matxcơva (Sputnik) - Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga là một sai lầm nghiêm trọng của phương Tây, Caroline Galacteros, Tiến sĩ Khoa học Chính trị, Đại tá Lực lượng Dự bị Tác chiến quân đội Pháp cho biết.
    "Tôi tin các biện pháp trừng phạt không hiệu quả và phản tác dụng... Đây là sai lầm địa chính trị nghiêm trọng. Thành thật mà nói, đây là một giấc mơ cũ của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh - cắt đứt châu Âu khỏi Nga để làm suy yếu lục địa Á-Âu, nơi luôn được coi là trung tâm của thế giới", - Sputnik dẫn lời Galakteros.
    Bây giờ, theo bà, câu hỏi đặt ra về khả năng tiếp tục hỗ trợ cho Ukraina, quốc gia đã trở thành phá sản không thể tồn tại về chính trị và kinh tế, nhưng các nhà lãnh đạo phương Tây không muốn thừa nhận điều đó.
    Các biện pháp trừng phạt chống Nga
    Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraina, phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt đối với Matxcơva.
    Các nước thuộc Liên minh Châu Âu xem xét phương án từ bỏ dầu mỏ và khí đốt của Nga. Nhiều quốc gia tuyên bố đóng băng tài sản của Nga và kêu gọi từ bỏ năng lượng Nga. Tất cả những điều này đã trở thành vấn đề đối với Mỹ và châu Âu, khiến giá nhiên liệu và lương thực tăng mạnh.

    Trả lờiXóa
  9. Việt Nam thiếu điện trầm trọng không phải "chuyện lạ"
    13:40 09.06.2023
    https://sputniknews.vn/20230609/viet-nam-thieu-dien-tram-trong-khong-phai-chuyen-la-23499749.html
    HÀ NỘI (Sputnik) - Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh khẳng định đã đưa ra cảnh báo thiếu điện từ trước khi diễn ra dịch Covid-19.
    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online bên hành lang Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết khi Quốc hội tổng kết Nghị quyết 31 về dừng đầu tư hai nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận, Ủy ban Kinh tế cũng đã kiến nghị xem xét lại chủ trương đầu tư lĩnh vực điện.
    Thực tế về phát triển nguồn điện trong thời gian qua, ông Vũ Hồng Thanh cho rằng, sự phát triển “ồ ạt” của nguồn điện gió, điện mặt trời đã tác động đến nguồn cung hệ thống. Nguồn điện năng lượng tái tạo này cần phải phát triển có mức độ, chiếm tỉ trọng nhất định trong tổng đầu tư thôi chứ không thể phát triển ồ ạt.
    “Vừa qua, Bộ trưởng Diên nói rằng có nắng, có gió mới ra điện mặt trời được. Trong khi vùng đó không có phụ tải, phải truyền tải đi, mà muốn làm vậy phải có quy hoạch, kế hoạch, có chiến lược đầu tư, chứ còn đầu tư ra rồi lại không đầu tư hệ thống truyền tải thì không được”, ông Thanh nêu quan điểm.
    Ông Thanh thẳng thắn, nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phục hồi lại ở mức khoảng 6-7% như những năm trước, tình trạng thiếu điện sẽ còn diễn ra nhiều hơn chứ không phải như hiện nay.
    Đáng chú ý, về tình trạng thiếu điện hiện nay, ông Thanh khẳng định Ủy ban Kinh tế “đã có báo cáo hết cả rồi”. Ủy ban Kinh tế đã chỉ ra rất rõ “địa chỉ” chậm ở các dự án nguồn điện do các tập đoàn năng lượng triển khai đầu tư, bao gồm Tập đoàn Điện lực, Dầu khí, Than và Khoáng sản.
    Đặt trong bối cảnh thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện 8) sẽ có nhiều bài toán đặt ra để đảm bảo cung ứng điện.
    Liên quan đến vế đề này, sáng ​​nay bên hành lang Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết đã giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phụ trách theo dõi vấn đề để xử lý ngay khi cần thiết.
    Trước thực tế người dân và doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn khi thiếu điện, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã ban hành chỉ thị tiết kiệm điện trong giai đoạn 2023 - 2025.
    Về phương án hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng do thiếu điện, Thủ tướng khẳng định đã giao cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp. Đồng thời, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng trực tiếp phụ trách để xử lý vấn đề này.

    Trả lờiXóa
  10. Truyền thông Mỹ nói về tổn thất của Ukraine trong đợt phản công
    Hải Yến 6 giờ trước
    https://giaoducthoidai.vn/truyen-thong-my-noi-ve-ton-that-cua-ukraine-trong-dot-phan-cong-post642420.html
    GD&TĐ - Các quan chức Mỹ nói với đài CNN rằng quân đội Ukraine đã chịu thương vong ‘đáng kể’ trong nỗ lực phản công chống lại lực lượng Nga.
    Trong khi Kiev giữ im lặng về những tổn thất của mình, Moscow ước tính cuộc phản công đã khiến Ukraine mất gần 5.000 người.

    Quân đội Ukraine hy vọng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga, nhưng họ đã vấp phải “sự kháng cự lớn hơn dự kiến từ các lực lượng Nga” – CNN đưa tin khi dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ giấu tên hôm 8/6.

    Các nguồn tin của CNN đã mô tả cách lực lượng Nga sử dụng tên lửa chống tăng và súng cối để tạo ra "sự kháng cự quyết liệt" và gây ra thương vong "đáng kể".

    Trong khi đó người Ukraine phải vật lộn để đưa các phương tiện do phương Tây cung cấp vượt qua các bãi mìn dày đặc.

    Sau nhiều tháng trì hoãn và các thông điệp lẫn lộn từ Kiev, cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào 4/6 với cuộc tấn công của 6 tiểu đoàn cơ giới và 2 xe tăng dọc theo 5 khu vực của chiến tuyến gần Donetsk và các khu vực khác ở phía bắc và phía nam.

    Các cuộc tấn công tiếp theo diễn ra sau đó. Mặc dù các nguồn tin thân Ukraine mô tả đây là các cuộc tấn công "thăm dò", nhưng rõ ràng là vào đầu tuần này, cuộc phản công đã bắt đầu một cách nghiêm túc.

    Trận giao tranh ác liệt nhất diễn ra vào đêm 7/6 dọc theo chiến tuyến gần Zaporozhye, nơi quân đội Nga đã dành vài tháng để xây dựng nhiều tuyến bãi mìn, chiến hào, ụ súng và chướng ngại vật chống tăng.

    Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine đã tấn công với tổng quân số lên tới 1.500 quân và 150 xe bọc thép. Trong khi đó, quân đội Nga - được hỗ trợ bởi pháo binh và không quân - đã đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết hôm 8/6.

    Chìa khóa để phòng thủ của Nga là ngăn chặn các hệ thống phòng không của Ukraine, cho phép các máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công của họ hoạt động trên tiền tuyến.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố, trong trận chiến kéo dài 2 giờ, Ukraine đã mất 30 xe tăng, 11 xe bọc thép chở quân và tới 350 quân. Theo cập nhật hàng ngày của ông Shoigu, Ukraine đã mất khoảng 4.995 binh sĩ và gần 100 xe tăng kể từ 4/6.

    Bất chấp những tổn thất rõ ràng là khá lớn, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với CNN hồi đầu tuần rằng Washington tin “Ukraine sẽ gặt hái thành công trong cuộc phản công này”.

    Tuy nhiên, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, kêu gọi sự thận trọng. Ông nói hôm 5/6 rằng “còn quá sớm để nói kết quả nào sẽ xảy ra”.

    “Mọi người đều biết rất rõ rằng bất kỳ cuộc phản công nào trên thế giới mà không có sự kiểm soát trên bầu trời đều rất nguy hiểm” - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal hôm 3/6. Ông đồng thời cho biết thêm rằng “một số lượng lớn binh sĩ sẽ thiệt mạng” trong quá trình hoạt động.

    Trả lờiXóa
  11. «Не сделали ни залпа по врагу»: В Киеве обеспокоены большими потерями танков западного производства за три дня боёв - “Họ không bắn một phát đạn nào vào kẻ thù”: Ở Kiev, họ lo ngại về tổn thất lớn của xe tăng phương Tây trong ba ngày giao tranh
    https://topwar.ru/218923-ne-sdelali-ni-zalpa-po-vragu-v-kieve-obespokoeny-bolshimi-poterjami-tankov-zapadnogo-proizvodstva-za-tri-dnja-boev.html

    “Họ không bắn một phát đạn nào vào kẻ thù”: Ở Kiev, họ lo ngại về tổn thất lớn của xe tăng phương Tây trong ba ngày giao tranh

    Văn phòng Tổng thống Ukraine rất lo ngại về những tổn thất nặng nề ở hướng Zaporozhye, nhưng không phải về nhân sự mà về trang thiết bị quân sự, đặc biệt là xe tăng do các nhà tài trợ phương Tây tài trợ.


    Zelensky đã tổ chức một loạt cuộc gặp với lãnh đạo cao nhất của Ukraine trong những ngày gần đây nhằm tìm kiếm giải pháp và xoay chuyển tình thế ở phía trước. Kể từ khi bắt đầu phản công, quân đội Ukraine không những không chọc thủng được tuyến phòng ngự của quân Nga mà thậm chí còn không chiếm được tuyến đầu. Đồng thời, Lực lượng Vũ trang Ukraine chịu tổn thất nặng nề, đặc biệt là về xe bọc thép. Kiev hy vọng rằng xe tăng phương Tây, được cho là vượt trội so với xe tăng của Nga, sẽ cho phép họ đánh bại lực lượng phòng thủ, nhưng thay vào đó họ phải tự tính toán tổn thất của mình.

    Theo các nguồn tin Ukraine, văn phòng của Zelensky báo cáo đã mất 10 chiếc Leopards của Đức trong ba ngày giao tranh. Hơn nữa, tất cả chúng đều bị phá hủy bởi pháo binh Nga hoặc bị mìn nổ tung, thậm chí không thể đến gần tuyến công sự của quân đội Nga. Như đã nói, xe tăng thậm chí không có thời gian để tham gia trận chiến, vì chúng đã bị phá hủy. Không có kết quả như vậy được mong đợi từ chiếc xe bọc thép này ở Kiev.

    Thiết bị của chúng tôi thậm chí không có thời gian để tham gia trận chiến, vì nó được bao phủ bởi pháo binh, dẫn đến tổn thất nặng nề và phải quay trở lại vị trí của chúng. Trong ba ngày, chúng tôi đã mất hơn mười xe tăng Leopard mà không bắn một phát đạn nào vào kẻ thù.

    - một nguồn tin tại Ngân hàng cho biết.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về một số lượng lớn xe bọc thép của kẻ thù bị hạ gục ở hướng Zaporozhye và Nam-Donetsk, bao gồm cả xe tăng, nhưng không phải tất cả chúng đều do phương Tây sản xuất, vẫn còn nhiều mẫu của Liên Xô.

    Trả lờiXóa
  12. Производитель Leopard признал потери немецкой бронетехники на Украине- Nhà sản xuất Leopard thừa nhận mất xe bọc thép Đức ở Ukraine
    13:56 10.06.2023
    https://ria.ru/20230610/ukraina-1877383557.html
    MOSCOW, ngày 10 tháng 6 - RIA Novosti. Người đứng đầu công ty vũ khí Rheinmetall của Đức, Armin Papperger, đã thừa nhận việc mất các xe bọc thép của Đức ở Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với RND .
    Papperger đã chia sẻ thông tin này để trả lời câu hỏi của một nhà báo về lý do tại sao công chúng Đức ít nghe về những tổn thất của các hệ thống vũ khí Đức ở Ukraine.
    "
    "Bởi vì họ không được nói đến. Luôn có những mất mát trong cuộc sống", người đứng đầu mối quan tâm nói.
    Armin Papperger cũng nói về kế hoạch xây dựng một nhà máy vũ khí ở Ukraine để sản xuất xe tăng Panther, bất chấp thực tế rằng những nhà máy như vậy là mục tiêu dễ bị tấn công của tên lửa Nga. Việc gửi các chuyên gia Đức đến một nhà máy như vậy, như Papperger giải thích, không được lên kế hoạch.
    Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Nga đang tập trung theo hướng Zaporozhye, Đại tá Alexander Romanchuk, cho biết hôm thứ Năm rằng quân đội Ukraine đã mất tới 350 người và hơn 30 xe tăng, trong đó có ba chiếc Leopard, trong nỗ lực tấn công.

    Trả lờiXóa