Thứ Tư, 28 tháng 6, 2023

Truyền thông Đức: ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH CHO UKRAINA SẼ DIỄN RA VÀO THÁNG 7

 

Phái đoàn Ukraine (trái) và Nga tại cuộc đàm phán ở vùng Brest, Belarus ngày 7/3/2022

Kính mời xem bài liên quan đến cuộc binh biến ở Nga:

  • Đã bước sang tuần thứ 4, Cuộc "Phản công khét tiếng" đẩy đuổi Nga ra khỏi biên giới mà chính quyền Kiev hứa hẹn đang thất bại. Dù Mỹ cùng phương Tây đã viện trợ đủ các loại vũ khí tối tân nhưng quân đội Kiev vẫn không tiếp cận được tuyến phòng thủ thứ nhất của quân đội Nga chứ đừng nói "chọc thủng" được nó. Truyền thông Ukraina và phương Tây vui vẻ rầm rộ quảng cáo động viên: Kiev đã giành lại được 8 ngôi làng từ tay quân xâm lược... Thế nhưng, sự thật thì "8 ngôi làng" này, như ở bài Thời báo New York (Hoa Kỳ): Ở UKRAINA ĐÃ KHÔNG CÒN ĐỦ CHỖ ĐỂ CHÔN CHẤT CÁC CHIẾN BINH CHẾT TRẬN đã chỉ ra: "Mặc dù việc chiếm được làng Pyatikhatki ở khu vực Zaporizhia cho thấy lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công, nhưng đây không phải là một bước đột phá quân sự đáng kể. Pyatikhatki, giống như các khu định cư bị chiếm đóng khác, là một khu định cư làng nhỏ (bản thân cái tên "Pyatikhatki" được dịch là "năm ngôi nhà". Chính xác: Pyati- Năm; khatki- túp lều), và việc chiếm được chúng phải trả giá bằng mạng sống của rất nhiều binh lính và một số lượng lớn vũ khí hiện đại của phương Tây bị mất."

Hơn nữa, "8 ngôi làng" này còn cách khá xa tuyến phòng thủ thứ nhất của Nga và nó thuộc "vùng xám", tức khu vực tranh chấp xưa nay; quân Nga chủ động dụ quân Kiev vào đó rồi dùng máy bay, tên lửa tầm xa tiêu diệt. Có ngôi làng chỉ trong một ngày có tới vài ba lần đổi chủ.

Tóm lại, chính quyền Kiev có vẻ đã buông xuôi, đã chấp nhận KHÔNG THỂ THẮNG NGA, bởi vì, như tờ Tạp chí này viết: Tạp chí Phố Wall (Hoa Kỳ): “HỌ Ở KHẮP MỌI NƠI, HỌ ĐANG ĐỢI CHÚNG TÔI!” – NỖI KINH HOÀNG CỦA BINH LÍNH UKRAINA TRONG CUỘC “PHẢN CÔNG”. Do đó, mới đây chính quyền Kiev cầu khẩn quan thầy Mỹ tổ chức Hội nghị "Thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Copenhagen, Đan Mạch" mà Kênh truyền hình Đức ARD TV đưa tin.

Kính mời những ai biết tiếng Đức xin hãy đọc bản gốc Bản tin của ARD TV (Đức) với tiêu đề ++Konferenz macht Vorstoß für Friedensgipfel ++- Dịch: ++ Hội nghị thúc đẩy thượng đỉnh hòa bình ++

https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-sonntag-314.html

Google.tienlang xin dịch Bản tin này...

*****

++Konferenz macht Vorstoß für Friedensgipfel ++- Dịch: ++ Hội nghị thúc đẩy thượng đỉnh hòa bình ++

Các cuộc đàm phán chính thức về Ukraine có thể bắt đầu vào tháng 7 sau cuộc họp bí mật với Đan Mạch — ARD TV của Đức

Ngày 23/6, đại diện EU xác nhận với báo giới Ukraine đã khởi xướng cuộc gặp giữa đại diện các nước phương Tây và đại diện các nước Nam bán cầu tại Copenhagen vào ngày 24/6.

BERLIN, ngày 26 tháng 6. /TASS/. Các cuộc đàm phán chính thức để đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine có thể diễn ra vào tháng 7, ARD TV của Đức đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn các nguồn tin riêng của mình. 

ARD đưa tin rằng một cuộc họp quốc tế về Ukraine đã được tổ chức tại Copenhagen vào thứ Bảy tuần trước "trong điều kiện bí mật nghiêm ngặt" với sự tham gia của các nhà ngoại giao từ các nước phương Tây, cũng như đại diện của Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Kênh truyền hình lưu ý rằng mục tiêu của phương Tây là tranh thủ sự ủng hộ của các nước BRICS này, những nước cho đến nay vẫn giữ thái độ trung lập trong tình hình xung quanh Ukraine. Các cuộc đàm phán được tổ chức theo sáng kiến ​​của Kiev. 

Đại diện EU xác nhận với báo giới rằng Ukraine đã khởi xướng cuộc gặp giữa đại diện các nước phương Tây và đại diện các nước Nam bán cầu tại Copenhagen vào ngày 24/6. Trước đó, hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, đại diện của Ủy ban châu Âu và "các phái viên từ Nam Phi, Brazil và Ấn Độ," cũng như "một quan chức lớn của Ukraine" tham gia các cuộc đàm phán.

Google.tienlang lưu ý: Nội dung của kênh truyền hình ARD không đề cập đến đại diện Nga tại các cuộc đàm phán nói trên. Có lẽ Mỹ và con rối (puppet) Kiev đã thống nhất quan điểm để giữ thể diện cho Kiev: "Chúng tao có đủ sức mạnh đuổi lính Nga ra khỏi Donbass, khỏi Krưm, nhưng nể tình "các phái viên từ Nam Phi, Brazil và Ấn Độ..." nên nay chấp nhận đàm phán với Nga". Sau đó, hai bên sẽ thành lập 2 đoàn đàm phán như hồi tháng 3/2022.

Trịnh Thanh Hà- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

15 nhận xét:

  1. TASS: Польша считает, что ситуация с ЧВК "Вагнер" в Белоруссии требует жесткого ответа НАТО - Ba Lan tin rằng tình hình với PMC "Wagner" ở Belarus đòi hỏi một phản ứng cứng rắn từ NATO
    28 tháng 6, 03:07
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/18133737
    Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda bày tỏ hy vọng vấn đề này sẽ được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Vilnius
    HAGUE, ngày 27 tháng 6. /TASS/. Tình hình xung quanh sự hiện diện của PMC "Wagner" trên lãnh thổ Belarus đòi hỏi những quyết định nghiêm túc và phản ứng cứng rắn từ NATO. Ý kiến ​​này đã được Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda bày tỏ hôm thứ Ba tại cuộc họp báo sau cuộc họp ở The Hague với sự tham gia của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và lãnh đạo một số quốc gia thành viên NATO.
    "Chúng tôi đã nghe những câu hỏi về nhóm Wagner ở Belarus và người đứng đầu [Yevgeny] Prigogine ở Belarus. Tôi nghĩ đây là một vấn đề nghiêm trọng và đáng lo ngại. Chúng tôi đã thảo luận về khả năng đưa ra một quyết định nghiêm túc. Điều này đòi hỏi một phản ứng cứng rắn từ NATO", ông nói. . .

    "Sự thích ứng của NATO với tình hình hiện tại ở Belarus là một trong những vấn đề chính mà tôi hy vọng chúng ta sẽ thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius", nhà lãnh đạo Ba Lan nói thêm.

    Theo ý kiến ​​​​của ông, tình hình hiện tại đòi hỏi phải ra quyết định. "Thật khó để nói liệu chúng tôi có đưa ra những quyết định này trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Vilnius hay không, vì đây là một quá trình phức tạp. Nhưng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này", Duda nói.



    Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda bày tỏ hy vọng vấn đề này sẽ được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Vilnius
    HAGUE, ngày 27 tháng 6. /TASS/. Tình hình xung quanh sự hiện diện của PMC "Wagner" trên lãnh thổ Belarus đòi hỏi những quyết định nghiêm túc và phản ứng cứng rắn từ NATO. Ý kiến ​​này đã được Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda bày tỏ hôm thứ Ba tại cuộc họp báo sau cuộc họp ở The Hague với sự tham gia của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và lãnh đạo một số quốc gia thành viên NATO.

    Đọc thêm
    Những gì được biết về nỗ lực của Prigozhin để tổ chức một cuộc binh biến quân sự

    "Chúng tôi đã nghe những câu hỏi về nhóm Wagner ở Belarus và người đứng đầu [Yevgeny] Prigogine ở Belarus. Tôi nghĩ đây là một vấn đề nghiêm trọng và đáng lo ngại. Chúng tôi đã thảo luận về khả năng đưa ra một quyết định nghiêm túc. Điều này đòi hỏi một phản ứng cứng rắn từ NATO", ông nói. . .

    "Sự thích ứng của NATO với tình hình hiện tại ở Belarus là một trong những vấn đề chính mà tôi hy vọng chúng ta sẽ thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius", nhà lãnh đạo Ba Lan nói thêm.

    Theo ý kiến ​​​​của ông, tình hình hiện tại đòi hỏi phải ra quyết định. "Thật khó để nói liệu chúng tôi có đưa ra những quyết định này trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Vilnius hay không, vì đây là một quá trình phức tạp. Nhưng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này", Duda nói.

    Trả lờiXóa
  2. 23 Tháng Sáu, 17:32
    TASS: Интервью Обамы, отношения с Африкой и судьба оружия для Украины. Темы брифинга Пескова - Cuộc phỏng vấn của Obama, quan hệ với châu Phi và số phận vũ khí cho Ukraine. Chủ đề tóm tắt của Peskov
    https://tass.ru/politika/18097567
    Lý trí trong cuộc phỏng vấn cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, quan hệ của Nga với các nước châu Phi, cũng như mối đe dọa vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine rơi vào tay khủng bố, trở thành chủ đề chính trong cuộc họp báo của thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia. Dmitry Peskov vào thứ Sáu.

    TASS đã thu thập các tuyên bố chính từ người phát ngôn Điện Kremlin.

    + Về kế hoạch của tổng thống
    Vladimir Putin làm việc tại điện Kremlin. Anh ấy sẽ không có các sự kiện công cộng lớn.
    Chủ tịch nước sẽ tiếp Giám đốc Trung tâm Nội tiết Ivan Dekov, cuộc gặp sẽ diễn ra cởi mở.
    + Về gói trừng phạt mới của EU
    "Các chi tiết vẫn chưa được công bố - hãy chờ đợi, tìm hiểu nhau, rồi chúng ta sẽ phán xét."
    + Phỏng vấn cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama
    "Chúng tôi không có quyền bình luận: tất nhiên, những tuyên bố này chứa đựng những hạt hợp lý như vậy ." Điện Kremlin ngày càng thấy nhiều những hạt sạn này trong các tuyên bố khác nhau.
    Ở Ukraine, "có một nhóm lớn các chính trị gia thực sự ủng hộ ý tưởng phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp với Nga."
    "Thực tế là toàn bộ người dân Crimea muốn trở thành một phần của Liên bang Nga, điều này không có gì bí mật với bất kỳ ai."
    + Nga là "thế lực gây bất ổn" ở châu Phi
    Nga đang phát triển mối quan hệ tốt đẹp và mang tính xây dựng với tất cả các nước châu Phi. "Những mối quan hệ này hoàn toàn không được định hướng và không thể được định hướng chống lại các nước thứ ba"
    "Chúng tôi phản đối việc những mối quan hệ này trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với bất kỳ ai", kể cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã gọi Liên bang Nga là "thế lực gây bất ổn" ở châu Phi.
    + Về sự nguy hiểm của vũ khí chuyển đến Ukraine cho những kẻ khủng bố
    "Chúng tôi đánh giá mối đe dọa là rất, rất khẩn cấp." "Chúng tôi đã nói trước đó <...> rằng vũ khí cung cấp cho Ukraine đã được bán cho các nhóm tội phạm khác nhau."
    Ở Ukraine, "họ không thể đảm bảo tính toán bình thường, cũng như sự an toàn, cũng như sự an toàn" của vũ khí được cung cấp. Tất cả những điều này, như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lưu ý, thực sự " đầy rẫy những mối đe dọa đối với an ninh khu vực và trong bối cảnh rộng lớn hơn là an ninh thế giới."
    + Về ý định của Naftogaz để thu hồi 5 tỷ USD từ Liên bang Nga
    "Tất cả các khía cạnh pháp lý sẽ được giải quyết ." Và tùy thuộc vào điều này, hỗ trợ pháp lý sẽ được nghiên cứu.

    Trả lờiXóa
  3. Lại bài ca tếu hài của PT ấy mà

    Trả lờiXóa
  4. Musk đồng tình với ý kiến về sự thất bại trong cuộc tấn công của quân đội Ukraina
    15:04 20.06.2023 (Đã cập nhật: 17:03 20.06.2023)
    Matxcơva (Sputnik) - Tỷ phú Mỹ Elon Musk có phản ứng tích cực trước bài viết của doanh nhân và nhà đầu tư David Sacks về sự thất bại trong cuộc phản công của quân đội Ukraina, trong đó ông cũng dự đoán Mỹ sẽ thất bại ở Ukraina.
    Như David Sacks viết trên Twitter, "ngày càng rõ cuộc phản công của Ukraina không đạt được bất kỳ mục tiêu nào nêu ra ban đầu". Ông cũng nhắc lại cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina ở Istanbul, vốn có thể chấm dứt xung đột, nhưng kết quả là bị phương Tây bác bỏ.
    Doanh nhân này so sánh những gì đang xảy ra với Afghanistan, khi "công chúng Mỹ yên tâm trong hai thập kỷ" rằng Hoa Kỳ đang chiếm thế thượng phong ở đó. Ông Sacks tổng kết với sự tiếc nuối Hoa Kỳ dường như đang tiến đến kết quả tương tự ở Ukraina.

    "Nói hay đấy", - Musk viết trong bình luận dưới bài đăng của Sacks.

    Musk thường xuyên đưa ra những nhận xét hoài nghi về cuộc xung đột ở Ukraina. Tuần trước ông tuyên bố trên Twitter của mình việc số lượng nhỏ xe tăng, chẳng hạn như Leopard 2, có thể bị phá hủy bởi vũ khí chống tăng và mìn.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  5. Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023
    MỜI BẠN ĐỌC CẢ TRÊN GIỚI THAM GIA CUỘC TRANH LUẬN CỦA DOANH NHÂN MỸ ELON MUSK: CÓ HAY KHÔNG 1 CUỘC ĐẢO CHÍNH Ở MAIDAN KIEV 2014?

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/02/moi-ban-oc-ca-tren-gioi-tham-gia-cuoc.html
    Doanh nhân người Mỹ Elon Musk khẳng định rằng vào năm 2014, một cuộc đảo chính đã diễn ra ở Ukraine ở EuroMaidan 2014.

    Elon Musk đã bình luận về một bài báo của nhà khoa học chính trị John Mearsheimer, theo đó việc lật đổ tổng thống thân Nga ở Ukraine là “cú hích cuối cùng” đối với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

    Elon Musk đã viết về điều này trên Twitter:



    Ảnh chụp màn hình bài đăng của tỷ phú Mỹ Elon Musk
    https://twitter.com/elonmusk/status/1629417851890159616

    “That election was arguably dodgy, but no question that there was indeed a coup”- Dịch: “Những cuộc bỏ phiếu này có thể đáng ngờ, nhưng chắc chắn rằng cuộc đảo chính đã thực sự diễn ra.”

    (Những cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội (Rada) Ukraina tháng 2/2014 có gian lận hay không, mời ông Elon Musk cùng mọi người đọc bài TS. Luật sư Gregor Gysi- Nghị sĩ Quốc hội Đức đề xuất hướng giải quyết khủng hoảng Ukraina

    Trích: Ở Maidan có nhiều lực lượng dân chủ, nhưng cũng có nhiều lực lượng phát xít. Và Phương Tây đã trực tiếp và gián tiếp đồng loã.

    (Claudia Roth, Augsburg, LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH: Cái gì cơ? Cùng với bọn phát xít? Katrin Göring-Eckardt, LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH: Cùng với bọn phát xít, thật thế ư?)
    Sau đó Bộ trưởng ngoại giao Steinmeier, Bộ trưởng ngoại giao Pháp và Ba Lan đã ký kết với Yanukovych và phe đối lập một hiệp định. Và bây giờ, thưa Bộ trưởng Ngoại giao, ông lại nói rằng, Yanukovych đã vô hiệu hoá thoả thuận này thông qua việc ông ta bỏ trốn. Điều này sai. Người dân ở Maidan đã bác bỏ thoả thuận này với một đa số áp đảo, Còn ông, thưa Bộ trưởng Ngoại giao, đã không tranh thủ sự ủng hộ cho thoả thuận này trên quảng trường Maidan. Chỉ sau khi bị bác bỏ, Yanukovych mới rời khỏi Kiew.
    Sau đó Nghị viện đã họp và phế truất ông ta với 72,88 phần trăm số phiếu.
    Tuy nhiên Hiến pháp quy định tỷ lệ số phiếu phải là 75 phần trăm. Bây giờ ông Röttgen[5] và những người khác nói rằng: Ừ thì trong một cuộc cách mạng người ta không thể để ý đến Hiến pháp một cách tường tận được. Chỉ vài phần trăm ít hay nhiều hơn thì cũng có sao đâu… – Vâng, người ta có thể làm được mọi việc như vậy. Chỉ có điều là bây giờ Putin dựa vào đó và nói rằng: “Không có đa số để phế truất theo quyết định của Hiến pháp”, (Manuel Sarrazin, LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH: Hơn 80 phần trăm, ông Gysi!)
    và vì vậy đã căn cứ vào bức thư mà Yanukovych đã gửi cho ông ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoài ra: Khi bỏ phiếu ở Nghị viện có rất nhiều người trang bị vũ khí đứng ở đó. Điều này không thật đặc biệt dân chủ. Và trong đợt trưng cầu dân ý vào chủ nhật tới ở Krym cũng sẽ có nhiều binh lính có trang bị vũ khí có mặt ở đó. Cả điều này cũng không thật đặc biệt dân chủ.
      (Norbert Spinrath, SPD: Thì ra là thế!)
      Điều thú vị là, thưa Thủ tướng Liên bang, bà có nói rằng một cuộc trưng cầu dân ý như vậy không được Hiến pháp Ukraine cho phép. Vậy thì lúc nào nó có hiệu lực và lúc nào thì không? Khi bỏ phiếu phế truất Tổng thống thì nó không có hiệu lực, và khi tiến hành trưng cầu dân ý ở Krym thì bỗng nhiên nó lại có hiệu lực. Các quý vị phải biết rằng: Quý vị chấp nhận toàn thể Hiến pháp Ukraine hay chỉ là một số phần nhất định của nó, những phần dễ chịu đối với các quý vị? Đây là một kiểu cách mà tôi biết và không thích."...
      Hết trích Báo cáo của ông Gregor Gysi
      ===
      Cuộc tranh luận của ông Elon Musk trên Twitter đang gay cấn, mới có vài tiếng mà đã thu hút 6 triệu lượt xem.
      Cuộc tranh luận thêm phần gay cấn hơn khi Cố vấn của Zelensky phẫn nộ trước lời nói của Musk về đảo chính ở Ukraina.

      Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak yêu cầu doanh nhân người Mỹ Elon Musk "ngừng đọc báo Nga" và nói với ông rằng chưa bao giờ có đảo chính ở Ukraine.

      “Chưa bao giờ có đảo chính ở Ukraine, luôn có những người tự do. Đừng đọc báo Nga nữa,” anh ta viết cho Musk.

      Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 4 năm ngoái, trong cuộc gặp với Tổng thư ký LHQ António Guterres, đã nhấn mạnh rằng vấn đề xung quanh Ukraine nảy sinh sau cuộc đảo chính diễn ra ở Kiev năm 2014.

      (Xem bài TOÀN CẢNH CUỘC TRANH LUẬN GIỮA V. PUTIN VỚI TỔNG THƯ KÝ LHQ VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA)

      Ông Putin lưu ý rằng sự hỗ trợ của những người biểu tình trong các sự kiện EuroMaidan ở Kiev từ Đại sứ quán Hoa Kỳ lên tới 1 triệu đô la mỗi ngày.

      Google.tienlang chưa biết, ông Putin lấy số liệu trên từ đâu, nhưng chúng tôi biết, các phóng viên của Kênh Truyền hình Đức đã khẳng định ngay từ năm 2014 thế này:

      "Hãy tận mắt chứng kiến những hoạt động khủng bố ở Ukraina được Mỹ cổ vũ và tài trợ. Liên đoàn sĩ quan, nhân viên an ninh và các đơn vị đặc nhiệm Ukraina cho biết lực lượng đối lập đã được cung cấp tiền đều đặn. Kể từ khi bắt đầu bất ổn ở Maidan, người cầm đầu nhóm nổi loạn nhận được 200 USD mỗi ngày cho mỗi thành viên tham gia và thêm 500 USD nữa nếu nhóm có hơn 10 người. Các điều phối viên nhận được tới 2000 USD một ngày cho các hoạt động biểu tình với điều kiện các nhóm tham gia trực tiếp tấn công lực lượng an ninh và các cơ quan nhà nước. Nhân chứng cho biết tiền được chuyển qua các kênh ngoại giao tới đại sứ quan Mỹ ở Kiev. Từ đó chuyển tới văn phòng của các tổ chức phi chính phủ “Svoboda” và “Tổ quốc”. (Ước tính khoảng 2 triệu USD mỗi tuần). Nhân chứng nói: “Người ta đi đến Maidan như thể đi làm. Họ đến từ khắp các thành phố”.”Tôi biết người biểu tình nhận được 25 USD mỗi ngày. Con trai 18 tuổi của tôi đã luôn đến đó từ đầu và được trả tiền. Nhưng ở đó chưa bao giờ thực sự hòa bình”. Victoria Newland (phát âm: “Njuland”), đại diện của ngoại trưởng Mỹ xác nhận Mỹ đã chi 5 tỷ USD cho “Dân chủ hóa Ukraina”.

      Tiền được chi cho cái gì? Dường như không có gì phải tranh cãi, một phần đáng kể của số tiền trên đã được chi cho việc gây rối loạn Ukraina. Từ “Rối loạn” đối với Mỹ đồng nghĩa với từ “Dân chủ hóa”? Hãng thông tấn Reuter tại địa phương cũng là kẻ dối trá: Chính quyền liên bang bày tỏ thái độ lo ngại về các biện pháp bạo lực mà lực lượng an ninh sử dụng chống lại người biểu tình hòa bình."
      ===
      Trích từ bài Video clip của Kênh truyền hình Đức KlagemauerTV: Sự thật về Evromaydan- Tổng hợp dư luận quốc tế về tình hình Ucraina
      https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/video-clip-cua-kenh-truyen-hinh-uc.html
      Hoàng Ngân Thương

      Xóa
    2. Kiev phản ứng trước tuyên bố của Musk về đảo chính ở Ukraina
      https://sputniknews.vn/20230226/kiev-phan-ung-truoc-tuyen-bo-cua-musk-ve-dao-chinh-o-ukraina-21445458.html
      MATXCƠVA (Sputnik) - Đáp lại tuyên bố của doanh nhân Mỹ Elon Musk, cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Zelensky là Mikhail Podolyak lưu ý rằng chưa bao giờ có đảo chính ở Ukraina.
      Hôm Chủ nhật, Elon Musk tuyên bố trên Twitter rằng không cần nghi ngờ gì vào năm 2014 ở Ukraina đã diễn ra cuộc đảo chính.
      "Các xã hội tự do ảnh hưởng đến quốc gia thông qua đối thoại/bầu cử. Các xã hội nô lệ xuống đường để giải thoát khỏi các quốc gia đàn áp. Đó là cơ sở của Tự do, Elon Musk. Ở Ukraina chưa bao giờ có đảo chính, nhưng luôn có những con người tự do. Đừng đọc báo Nga nữa!" - ông Podolyak viết trên Twitter.

      Sự kiện năm 2014
      Quảng trường chính của Kiev - Quảng trường Độc lập - đã tràn ngập những người ủng hộ hội nhập châu Âu vào ngày 21 tháng 11 năm 2013, ngay sau tuyên bố của Chính phủ về việc đình chỉ ký kết hiệp hội với EU. Sau đó, quảng trường trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu giữa công lực và các đối tượng cấp tiến, đụng độ đã khiến hàng chục nạn nhân thiệt mạng.
      Vào tháng 2 năm 2014, Verkhovnaya Rada loại bỏ Tổng thống Viktor Yanukovich khỏi chính quyền, ông buộc phải rời Ukraina và Piotr Poroshenko sau đó được bầu làm Tổng thống. Chính quyền mới của Ukraina đã gán trách nhiệm về cái chết của hơn 100 người lên đầu đối thủ chính trị của họ là Yanukovich và đặc nhiệm "Berkut" của Bộ Nội vụ, đơn vị này phủ nhận sự liên quan đến vụ giết người.

      Xóa
  6. Phương Tây nghĩ Kiev nên hành động nhanh hơn trên tiền tuyến
    06:34 28.06.2023
    Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ và châu Âu không thích việc quân đội Ukraina quá thận trọng trên tiền tuyến trong cuộc phản công, chờ đợi thời tiết tốt hoặc các yếu tố khác để tấn công vào các vị trí của Nga, các đồng minh thúc giục Kiev hành động nhanh và cứng rắn hơn, tờ Politico viết, không trích dẫn nguồn thông tin.
    "Mỹ và một số quốc gia châu Âu trong nhiều tuần qua thúc giục Ukraina hành động nhanh và mạnh mẽ hơn trên tiền tuyến. Người ta chỉ trích Kiev hành động quá thận trọng, chờ đợi điều kiện thời tiết thích hợp và các yếu tố khác trước khi tấn công các công sự của Nga", tờ báo viết.
    Quân đội Ukraina "muốn tiến nhanh hơn"
    Ngược lại, các quan chức Ukraina lập luận không có sự chậm trễ cố ý nào từ phía Kiev. Họ nhấn mạnh máy bay Nga, bãi mìn và thời tiết xấu cản trở bước tiến của quân đội Ukraina, đồng thời lưu ý họ muốn di chuyển nhanh hơn, Politico viết.
    Như lưu ý, các nhà phân tích từ lâu cảnh báo, mặc dù quân đội Ukraina được đào tạo ở phương Tây, nhưng không có khả năng họ sẽ chiến đấu theo cách tương tự như lực lượng NATO. Tờ báo viết Kiev vẫn đang theo đuổi chiến lược tiêu hao, bất chấp các cuộc tập trận gần đây trong các hoạt động phối hợp vũ khí, tác chiến cơ động và pháo kích chính xác tầm xa.

    Trả lờiXóa
  7. Việt Nam ngày nay là kết quả của việc Hồ Chí Minh đến Nga cách đây 100 năm
    05:48 28.06.2023
    Ngày 30 tháng 6 đánh dấu kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến nước Nga lần đầu tiên. Sự kiện này có tầm quan trọng to lớn cả đối với lịch sử Việt Nam và quan hệ Nga-Việt, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt tại LB Nga, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.
    Bản thân ông, cũng như Hội do ông lãnh đạo, tham gia tích cực vào việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm và lễ khánh thành tượng đài vị chủ tịch đầu tiên của Việt Nam tại St. Petersburg dự kiến ​​vào ngày 30 tháng Sáu.
    Ở nước Nga, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường cứu nước
    Ông Đỗ Xuân Hoàng lưu ý: "Nếu nhớ lại Đông Dương thuộc địa, chúng ta sẽ thấy rằng, trước khi Hồ Chí Minh đi tìm con đường cứu nước, ở Việt Nam đã có nhiều hành động và phong trào giải phóng dân tộc, nhiều nhà cách mạng kiệt xuất đã cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để tìm ra con đường giải phóng đất nước và nhân dân. Nhưng, những nỗ lực này không mang lại kết quả như mong đợi".
    Xem hình: Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Crưm:
    https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e5/05/13/10524438_0:0:2047:3050_1920x0_80_0_0_17e19fd587e819059530565a46d4fb2a.jpg.webp
    "Chỉ có Hồ Chí Minh tìm ra con đường thành công, đó là ở nước Nga, mặc dù Người đã đi qua nhiều quốc gia và châu lục. Chính tại nước Nga, Người đã tiếp thu và nắm vững đến mức hoàn thiện phương pháp luận, cơ sở lý luận để cùng những người bạn cùng chí hướng trong cuộc đấu tranh cách mạng dẫn dắt Việt Nam đi đến mọi thắng lợi. Tôi tin chắc rằng, Việt Nam hiện đại đã bắt đầu từ những ngày hè năm 1923, khi nhà cách mạng trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đặt chân lên nước Nga", - ông nói thêm.

    Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân
    Chuyến thăm Nga của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đặt cơ sở cho sự phát triển trăm năm của mối quan hệ Việt-Nga. Trong những khoảng thời gian khác nhau, quan hệ giữa hai nước chúng ta đã có những hình thức và nội dung khác nhau, mức độ hợp tác khác nhau. Kết quả là nhiều thế hệ người Việt Nam bắt đầu coi nhân dân Nga, dù không cùng dòng dõi, nhưng là người anh em thân thiết, ông Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh.
    Con đường đúng đắn mà Hồ Chí Minh lựa chọn đã đặt cơ sở cho sự giúp đỡ của Liên Xô dành cho Việt Nam trong cả hai cuộc kháng chiến và trong công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Nguyễn Ái Quốc đã khởi đầu quá trình đào tạo tại Liên Xô các nhà cách mạng Việt Nam, các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, những người tiếp tục con đường mà Người đã lựa chọn. Và các nhà lãnh đạo của Liên Xô và nước Nga thời hậu Xô Viết đã, đang và sẽ tiếp tục coi Việt Nam là một người bạn đáng tin cậy giàu lòng biết ơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. "Những mối quan hệ này là nền tảng của mọi thành công mà chúng tôi đã đạt được, và tôi hy vọng cả những thành công trong tương lai. Ở giai đoạn lịch sử hiện nay, khi thế giới trở nên cởi mở hơn, khi bản chất của các mối quan hệ quốc tế đã thay đổi đáng kể, chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ anh em. Bất chấp một số yếu tố bên ngoài, cả hai bên đang cố gắng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong quá khứ. Và tất cả những gì chúng ta nói về con đường Hồ Chí Minh không chỉ là lời nói. Con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn vẫn phục vụ lợi ích của Việt Nam ngày nay, đáp ứng nguyện vọng của người dân Việt Nam", - ông Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh.

      Sức sống của con đường cứu nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn
      Theo ông Đỗ Xuân Hoàng, thời gian gần đây trên thế giới có nhiều thay đổi. Nếu 30-60 năm trước, đại đa số người Việt Nam nhìn thế giới qua con mắt của Liên Xô, khi đó nền văn hóa Xô Viết, ngôn ngữ Nga đã là cửa sổ duy nhất để người Việt Nam bước ra thế giới bên ngoài, thì bây giờ tình hình đã thay đổi.
      "Có những cơ hội mới để liên lạc, những nguồn thông tin mới, tình hình địa chính trị mới. Tất cả điều này đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc hơn về những gì đang xảy ra, để hiểu rõ hơn ai là người bạn và đồng minh chân thành mà bạn có thể dựa vào mà không sợ hãi. Và chúng ta thấy rằng, cả Việt Nam và Nga đều có sự lựa chọn đúng đắn", - ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt tại LB Nga, cho biết.
      Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Hồ Chí Minh
      Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục, ông Đỗ Xuân Hoàng lưu ý. Và điều quan trọng là thêm một tượng đài Bác Hồ ở Nga sẽ được đặt ở St. Petersburg tại ngã tư con đường cũng mang tên Hồ Chí Minh và đại lộ Khai sáng.
      Nhân dịp này, năm nay, Hội Người Việt tại LB Nga đã thành lập Quỹ "Khai sáng" với mục đích hỗ trợ học sinh và sinh viên Việt Nam tại Nga, để chúc mừng những thành tích tốt nhất mà các em đã đạt được. Quỹ cũng sẽ hỗ trợ việc nghiên cứu tiếng Việt tại Nga, công việc của các nhà Việt Nam học người Nga, và thúc đẩy nghiên cứu ngôn ngữ Nga và văn hóa Nga tại Việt Nam.
      "Tôi nghĩ rằng ngay trong năm nay Quỹ sẽ cho thấy những kết quả hoạt động đầu tiên cùng với Quỹ "Truyền thống Hữu nghị" đang hoạt động năm thứ ba rồi. Quỹ này, cùng với đại học MGIMO, đã hai lần tổ chức cuộc thi dịch thuật tiếng Việt toàn Nga để tìm ra những bản dịch tốt nhất sang tiếng Việt và từ tiếng Việt, đã tài trợ cho việc phát hành một số cuốn sách quan trọng của các tác giả Nga về quan hệ Việt-Nga, đặc biệt là về đầu tư vào nền kinh tế Việt Nam", - ông bày tỏ.

      Xóa
  8. Huỳnh Phước Thịnhlúc 14:13 28 tháng 6, 2023

    TASS:Захарова прокомментировала призывы сократить дипломатическое присутствие России в Молдавии - Zakharova bình luận về những lời kêu gọi giảm sự hiện diện ngoại giao của Nga tại Moldova.
    28 tháng 6, 13:41,cập nhật 28 tháng 6, 13:58
    https://tass.ru/politika/18135103
    Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga gọi số lượng nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Chisinau là hoàn toàn chính đáng và kêu gọi chính quyền Moldova ngừng hành động có lợi cho phương Tây
    MOSCOW, ngày 28 tháng 6. /TASS/. Số lượng nhân viên hiện tại của Đại sứ quán Nga tại Moldova là hoàn toàn hợp lý, Moscow quan tâm đến việc phát triển quan hệ với người dân nước cộng hòa. Điều này đã được tuyên bố bởi đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, bình luận về lời kêu gọi của đại diện Chisinau nhằm giảm sự hiện diện ngoại giao của Nga tại nước này.

    Đại sứ Moldova được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga
    Công dân Moldova được khảo sát muốn Sandu đồng ý với Nga về giá khí đốt
    Chisinau cho biết Đại sứ Moldova đã thảo luận về các sự kiện trong những ngày gần đây tại Bộ Ngoại giao Nga
    "Phía Nga quan tâm đến việc mở rộng và củng cố các mối quan hệ này với người dân Moldova thân thiện với chúng tôi, trên cơ sở các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ. Dựa trên điều này, quy mô hiện tại của Đại sứ quán Nga tại Chisinau hoàn toàn hợp lý," Zakharova nói trong một bình luận đăng hôm thứ Tư ...

    Bà nói thêm rằng không có thỏa thuận đặc biệt nào giữa Liên bang Nga và Moldova quy định số lượng nhân sự của các cơ quan đại diện ngoại giao của hai nước. "Trong khi đó, Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao năm 1961, mặc dù trao cho nước sở tại một số quyền nhất định liên quan đến số lượng nhân sự của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, nhưng nó yêu cầu phải tính đến" hoàn cảnh và điều kiện hiện có ở nước sở tại và nhu cầu của nhiệm vụ này," nhà ngoại giao nói thêm.

    Theo Zakharova, Moscow nhận thấy cách Chisinau đang đi theo "liên minh chống Nga của tập thể phương Tây", hướng tới việc phá hủy mối quan hệ Nga-Moldovan. "Sáng kiến ​​​​cắt giảm nhân sự của Đại sứ quán Nga tại Chisinau là từ cùng một loạt. Các tác giả của nó không thể không hiểu rằng trong trường hợp này, khả năng cung cấp lãnh sự và hỗ trợ khác, bao gồm cả công dân Moldova, sẽ bị giảm một cách khách quan, nhưng họ ngoan cố phấn đấu để thực hiện kế hoạch," tuyên bố nói.

    "Đồng thời, các quan chức Moldova đang thể hiện "tiêu chuẩn kép" thông thường của họ trong vấn đề này. Nói về "sự ngang bằng" về số lượng nhân viên của các cơ quan ngoại giao, họ chỉ muốn nói đến Đại sứ quán Nga ở Moldova. Hoa Kỳ - khỏi phải bàn, " cô ấy tiếp tục.

    Theo Zakharova, một dòng Chisinau như vậy, phớt lờ ý kiến ​​​​của chính công dân của mình, những người thân thiện với Liên bang Nga, "gây ra sự từ chối ngày càng tăng của người Moldova." Zakharova kết luận: "Chúng tôi kêu gọi chính quyền Moldova cuối cùng hãy lắng nghe công dân của họ và ngừng thực hiện các hành động làm hài lòng phương Tây tập thể, điều không gây ra gì ngoài sự hiểu lầm và phản đối trong chính người dân của họ".

    Trả lờiXóa
  9. Huỳnh Phước Thịnhlúc 14:25 28 tháng 6, 2023

    Украинский министр: Украина не получила официального приглашения на саммит НАТО, нас пригласили только «на поля» саммита - Bộ trưởng Ukraine: Ukraine không nhận được lời mời chính thức tới hội nghị thượng đỉnh NATO, chúng tôi chỉ được mời "đến thực địa" của hội nghị thượng đỉnh
    Hôm nay, 08:17
    https://topwar.ru/220333-ukrainskij-ministr-ukraina-ne-poluchila-oficialnogo-priglashenija-na-sammit-nato-nas-priglasili-tolko-na-polja-sammita.html
    Được biết, Ukraine đã không được gửi lời mời chính thức tới hội nghị thượng đỉnh NATO, sẽ được tổ chức vào ngày 11-12 tháng 7 tại Vilnius, Litva. Thông tin về bản chất này đã được người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba lên tiếng. Ông đã đưa ra một tuyên bố trên kênh CNN của Mỹ, nghe giống như một lời phàn nàn thực sự chống lại các chức năng của NATO.


    Theo Kuleba, thay vì lời mời chính thức tới hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, chính quyền Ukraine đã được đề nghị "tham gia vào Hội đồng Ukraine-NATO."

    Kuleba:

    Và hội đồng không được đưa vào định dạng của hội nghị thượng đỉnh NATO. Nó sẽ chỉ diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO.

    Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine, ông lấy làm tiếc rằng liên minh đã không phát triển một quan điểm rõ ràng và rõ ràng về vấn đề Ukraine trở thành thành viên của tổ chức này.

    Nhớ lại rằng trước đó một số nguyên thủ quốc gia, thành viên của khối quân sự phương Tây, nói rằng Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius sẽ không nhận được lời mời gia nhập NATO. Tổng thống Litva Gitanas Nausea chỉ ra rằng Ukraine sẽ được mời tham gia Hội đồng Ukraine-NATO, hội đồng này "đối với họ sẽ không phải là ánh sáng, mà là ngọn hải đăng, kim chỉ nam cho những bước đi tiếp theo đúng hướng." Đó là, một ngọn hải đăng không có ánh sáng?

    Theo Nauseda, việc thành lập một hội đồng như vậy là "một đặc ân lớn cho Kiev." Đồng thời, tổng thống Litva đã quên nhắc lại rằng có một thời còn có hội đồng Nga-NATO, điều này chắc chắn không ám chỉ việc Nga gia nhập liên minh quân sự phương Tây.

    Trả lờiXóa
  10. Huỳnh Phước Thịnhlúc 14:30 28 tháng 6, 2023

    В Краматорске прогремел взрыв на месте размещения прибывших в город резервных подразделений ВСУ - Tại Kramatorsk, một vụ nổ đã xảy ra tại vị trí của các đơn vị dự bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đến thành phố
    Hôm qua, 22:07
    https://topwar.ru/220325-v-kramatorske-progremel-vzryv-na-meste-razmeschenija-pribyvshih-v-gorod-rezervnyh-podrazdelenij-vsu.html
    Tại Kramatorsk, một vụ nổ đã xảy ra tại vị trí của các đơn vị dự bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đến thành phố

    Thông tin về một vụ nổ mạnh như sấm sét ở Kramatorsk đã được xác nhận. Theo truyền thống, phía Ukraine tuyên bố một cuộc tấn công của Nga vào một "đối tượng dân sự". Tuy nhiên, trước đó, chính phía Ukraine đã công bố thông tin về việc điều chuyển các đơn vị dự bị tới Kramatorsk nhằm gia tăng sức ép từ Lực lượng vũ trang Ukraine trên hướng Bakhmut.


    Lúc này, các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra theo hướng Berkhovka và Kleshcheevka, kẻ thù đang cố gắng đột phá từ hai bên sườn để đưa thành phố vào thế gọng kìm hành quân. Để ngăn chặn việc tăng cường các cuộc tấn công của kẻ thù theo hướng Bakhmut từ Kramatorsk, một đòn đã giáng vào các địa điểm dự trữ của lực lượng vũ trang Ukraine.

    Việc phá hủy vị trí của các nhân viên Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng được xác nhận bởi thực tế là ngay từ những phút đầu tiên sau vụ nổ, đã có một số lượng đáng kể người mặc quân phục xung quanh đối tượng bị ảnh hưởng.

    Nhớ lại rằng trước đó có thông tin rằng chế độ Kiev đang chuyển lực lượng dự trữ sang tuyến thứ hai theo hướng Zaporozhye và Nam Donetsk. Anh ta sẽ cố gắng sử dụng những nguồn dự trữ này cho cái gọi là đợt phản công thứ hai.

    Trong khi đó, có thông tin về sự xuất hiện của máy bay tầm xa Nga trên không trung . Tình trạng báo động đã được ban bố trên hầu hết lãnh thổ do chế độ Kiev kiểm soát. Điều này có thể cho thấy rằng các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine sẽ lại được thực hiện vào ban đêm.

    Trả lờiXóa