Thứ Ba, 27 tháng 6, 2023

Giáo sư Harvard Graham Allison: NẾU UKRAINA KHÔNG ‘TIẾN LÊN’ TRONG MÙA HÈ THÌ CUỘC XUNG ĐỘT SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THÔNG QUA ĐÀM PHÁN

 
Ảnh chụp màn hình Tiêu đề bài báo trên Washington Post

Kính mời ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Washington Post (Hoa Kỳ) với tiêu đề Opinion Kyiv must seize this moment. Otherwise, stalemate might beinevitable.- Dịch: Kiev phải nắm bắt thời điểm này. Nếu không, bế tắc có thể là không thể tránh khỏi.

https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/06/26/russia-coup-ukraine-opportunity-stalemate/

Kính mời xem bài liên quan đến cuộc binh biến ở Nga:

Dưới đây, Google.tienlang dịch bài báo này....

*****

Opinion Kyiv must seize this moment. Otherwise, stalemate might beinevitable.- Dịch: Kiev phải nắm bắt thời điểm này. Nếu không, bế tắc có thể là không thể tránh khỏi.

Âm mưu đảo chính bất thường của một thủ lĩnh đánh thuê người Nga mang đến cho Ukraine một cơ hội bất ngờ để tạo ra lợi thế mà nước này có được trong cuộc chiến với Moscow. Nếu nó không nắm bắt được cơ hội này và phá vỡ thế bế tắc chi phối chiến trường ở miền đông Ukraine, chúng ta sẽ bước vào một chương trình rất khác trong cuộc xung đột này.

Theo thước đo này - và khi chúng ta bước vào tuần thứ tư của cuộc phản công của Ukraine - một thực tế không thể bác bỏ là cuộc tấn công dường như 'dậm chân tại chỗ'. Ở cả hai phía của ranh giới, mỗi bên đều đào chiến hào và xây dựng các công trình phòng thủ khiến bên kia khó huy động lực lượng tấn công với lợi thế 3 đối 1 để có thể đột phá.

Nói một cách dễ hiểu: Ngày nay, Nga kiểm soát khoảng 17% lãnh thổ mà trước đây là của Ukraine. Nếu lực lượng Ukraine không thành công hơn trong những tuần tới so với những gì họ đã làm cho đến nay, thì Ukraine sẽ phải mất 16 năm nữa mới có hy vọng đòi lại lãnh thổ đã mất. (Google.tienlang ghi chú: Tác giả không lý giải vì sao lại là 16 năm?)

Như Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã thừa nhận, những người Mỹ đã trang bị vũ khí và huấn luyện lực lượng Ukraine cho chiến dịch này đã hy vọng nhìn thấy một "thành công vượt trội". Tại sao Ukraine không có kết quả hơn là không chắc chắn. Cũng chưa ai giải thích tại sao Ukraine quá lâu để phát động các cuộc tấn công.

Lịch sử nhắc nhở chúng ta rằng chiến tranh xoay quanh nhiều yếu tố ngẫu nhiên. Kết quả của họ không được định trước nhiều hơn kết quả của giải vô địch NBA hay World Cup. Nếu cuộc nổi dậy của Prigozhin khiến những người lính Nga trên chiến tuyến chán nản, mất tinh thần, không sẵn sàng mạo hiểm với mạng sống của họ, thì cuộc binh biến của Yevgeniy Prigozhin có thể là một cọng rơm làm gãy lưng lạc đà.

Mặt khác, nếu lực lượng Ukraine vẫn lừng khừng trong suốt mùa giải, chúng ta nên mong đợi bên cạnh chính trị của cuộc chiến này sẽ giải quyết các sự kiện. Nhiều người ủng hộ Ukraine ở châu Âu và ngay cả chí ở Hoa Kỳ cũng sẽ tham gia vào dàn đồng ca của nam bán cầu kêu gọi cả hai bên đình chiến, ngừng giết nhau và bắt đầu nói chuyện nghiêm túc về một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Nếu họ đạt được thỏa thuận, hoặc thậm chí là ngừng bắn tạm thời trên thực tế, hãy mong đợi tất cả các bên đều tuyên bố “chiến thắng” cho những gì họ đã đạt được vào thời điểm này - và cố gắng hết sức để bán câu chuyện đó cho các cử tri chủ chốt của họ. Nếu điều này xảy ra, thế giới sẽ ăn mừng chiến tranh kết thúc và gọi đó là “hòa bình”. Nga chắc chắn sẽ không rút quân khỏi Krưm cùng vùng Donbass và Kiev cũng không chịu mất vùng lãnh thổ này. Xung đột vẫn âm ỉ diễn ra nhưng chắc chắn sẽ không 'nóng' như hiện nay.

Tác giả: Graham Allison giáo sư quản lý công Đại học Harvard


 Graham Allison giáo sư quản lý công Đại học Harvard

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

10. HAI CLIP LIÊN QUAN ĐẾN GADDAFI LỘT TRẦN BẢN CHẤT ‘TÌNH BẠN KIỂU MỸ’

11. Nóng trên báo Pháp-Jean-Noel Poirier, Nguyên Đại sứ Pháp tại Hà Nội: CHÍNH HOA KỲ LÀ THỦ PHẠM PHÁ HOẠI NORD STREAM, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT ‘BÍ MẬT KHÔNG DỄ NÓI RA’

12. Nhân 30/4: HỌC GIẢ MỸ FRED BRANFMAN TỪNG ‘TIÊN ĐOÁN’ CHÍNH XÁC CUỘC CHIẾN CỦA MỸ Ở AFGHANISTAN SẼ THẤT BẠI NHƯ Ở VIỆT NAM

13. Nhân 30/4: G.S RONALD PRUESSEN (CANADA) CHO BIẾT VỀ ‘BÓNG MA CHIẾN TRANH VIỆT NAM’ VẪN ĐANG ÁM ẢNH BIDEN Ở UKRAINA NHƯ THẾ NÀO?

14. Về Cuộc chiến ở Ukraina: HAI VỊ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NÊN HỌC HỎI ĐẠI TÁ LÊ THẾ MẪU!

15. Nhân ngày Chiến thắng trước phát xít 9/5: NHẬT BẢN ĐẦU HÀNG LÀ VÌ STALIN CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ BOM NGUYÊN TỬ MỸ!

16. Vẫn về Ngày Chiến thắng Phát xit 9/5- BÁO GRANMA CUBA CẢNH BÁO: CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT ĐANG NGÓC ĐẦU DẬY!

17. Báo Mỹ: TÊN LỬA PATRIOT SẼ KHÔNG CỨU ĐƯỢC UKRAINA

18. Nóng trên báo Asia Times: BAKHMUT VÀ DẤU CHẤM HẾT CHO UKRAINA

19. Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe (có video): Российские силы полностью освободили Артемовск (Bakhmut) - Lực lượng Nga giải phóng hoàn toàn Artemovsk (Bakhmut)

20. Độc giả France 24 có phát hiện thú vị: BAKHMUT CHO THẤY CẢ MỘT NATO HÙNG MẠNH ĐÃ THUA MỘT MỘT NHÓM ĐẦU BẾP NHÀ HÀNG

21. BÁO UKRAINA VÀ BÁO MỸ TRƯNG BẰNG CHỨNG V/V KIEV THAM GIA VỤ KHỦNG BỐ Ở BELGOROD

22. Bài hay về cuộc chiến ở Ukraina từ bác Tre Làng: TÁC GIẢ BÌNH DÂN VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT CÒN HƠN ỐI GIÁO SƯ TIẾN SĨ NHƯNG SAI SỰ THẬT

23. HAI BÁC NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NGHĨ SAO KHI CHÍNH QUYỀN KIEV TRẢ THÙ CẢ NGƯỜI ĐÃ KHUẤT LÀ CỐ TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH?

24. Gs Mỹ Jeffrey Sachs: CHÍNH HOA KỲ ĐÃ DÀN DỰNG HAI VỤ KHIÊU KHÍCH Ở UKRAINA BUỘC PUTIN PHẢI RA TAY

25. CẢ CHÂU ÂU ĐANG HOẢNG LOẠN VÌ "MỘT TRĂM LỜI NÓI KHÔNG BẰNG LÀN KHÓI HẠT NHÂN"

26. Báo Ý: 22 CÂU HỎI MÀ LÃNH ĐẠO MỸ CÙNG "PHƯƠNG TÂY TẬP THỂ" KHÔNG DÁM TRẢ LỜI

27. Báo EXXpress (Áo): 78% NGƯỜI ÁO MUỐN QUAN HỆ VỚI NGA BÌNH THƯỜNG TRỞ LẠI!

28. Chuyên gia quân sự Mỹ và châu Âu: NỖ LỰC ‘PHẢN CÔNG’ CỦA UKRAINA LÀ ‘NHIỆM VỤ TỰ SÁT’

29. Tạp chí Phố Wall (Hoa Kỳ): “HỌ Ở KHẮP MỌI NƠI, HỌ ĐANG ĐỢI CHÚNG TÔI!” – NỖI KINH HOÀNG CỦA BINH LÍNH UKRAINA TRONG CUỘC “PHẢN CÔNG”

30. ĐÚNG LÀ TRÙM KHỦNG BỐ BUDANOV (GIÁM ĐỐC TÌNH BÁO) UKRAINA ĐÃ BỊ 'THANH LÝ'

31. Thời báo New York (Hoa Kỳ): Ở UKRAINA ĐÃ KHÔNG CÒN ĐỦ CHỖ ĐỂ CHÔN CHẤT CÁC CHIẾN BINH CHẾT TRẬN

32. Giáo sư Harvard Graham Allison: NẾU UKRAINA KHÔNG ‘TIẾN LÊN’ TRONG MÙA HÈ THÌ CUỘC XUNG ĐỘT SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THÔNG QUA ĐÀM PHÁN

11 nhận xét:

  1. Президент Белоруссии: Целая бригада готова была к переброске в Россию для подавления мятежа - Tổng thống Belarus: Sẵn sàng điều cả lữ đoàn sang Nga dẹp loạn
    Hôm nay, 16:21
    Vào ngày 24 tháng 6 năm 2023, khi một cuộc nổi dậy vũ trang diễn ra ở Liên bang Nga, Belarus đã sẵn sàng triển khai cả một lữ đoàn lực lượng an ninh của mình để trấn áp cuộc nổi dậy đó. Điều này đã được nói bởi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
    Theo người đứng đầu nhà nước Belarus, ngay khi nhận được thông tin về các sự kiện đang diễn ra ở Nga, quân đội và toàn bộ lực lượng đặc nhiệm của nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao độ. Một lữ đoàn của lực lượng an ninh Bêlarut đã sẵn sàng được chuyển đến Nga.

    "Quân đội trong nửa ngày, tất cả các lực lượng vũ trang - không chỉ quân đội, mà cả cảnh sát, lực lượng đặc biệt - đều được đặt trong tình trạng báo động cao. Toàn bộ lữ đoàn sẵn sàng chuyển sang Liên bang Nga nếu cần thiết",- Tổng thống Belarus nhấn mạnh.

    Lukashenka cũng nói rằng ông đã thông báo cho người phụ trách Wagner PMC Yevgeny Prigozhin về lữ đoàn của lực lượng an ninh Belarus chuẩn bị chuyển đến Moscow trong một cuộc điện đàm, đồng thời giải thích với ông ấy rằng quân đội Belarus cũng sẽ bảo vệ Moscow.

    "Bởi vì, Chúa cấm, tình trạng hỗn loạn này sẽ lan rộng khắp nước Nga, và điều kiện tiên quyết cho điều này là rất lớn, những người tiếp theo là chúng tôi", - Lukashenka nói.

    Hãy nhớ lại rằng chính Alexander Lukashenko đã nói chuyện qua điện thoại với người phụ trách Wagner PMC Yevgeny Prigozhin. Sau khi đàm phán, các "nhạc sĩ" quay cột của họ và trở về các trại dã chiến ở Donbass. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng chính Yevgeny Prigozhin đã đến Belarus. Vụ án hình sự khởi xướng chống lại anh ta liên quan đến nỗ lực thực hiện một cuộc nổi loạn vũ trang đã bị chấm dứt, sau đó Trung tâm Quan hệ công chúng của FSB của Nga đưa tin.

    Trả lờiXóa
  2. В Киеве опровергают начало строительства полевых лагерей ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии -Tại Kiev, họ bác bỏ việc bắt đầu xây dựng các trại dã chiến của PMC "Wagner" trên lãnh thổ Belarus
    Hôm nay, 15:46
    https://topwar.ru/220300-v-kieve-oprovergajut-nachalo-stroitelstva-polevyh-lagerej-chvk-vagner-na-territorii-belorussii.html
    Tại Ukraine, họ bác bỏ việc xây dựng các trại dã chiến cho các PMC "Wagner" trên lãnh thổ của nước láng giềng Belarus, điều này được nêu trong dịch vụ báo chí của Dịch vụ Biên phòng Nhà nước Ukraine (GPSU).


    Tại Kyiv, họ nghi ngờ rằng chính quyền Bêlarut sẽ cung cấp lãnh thổ cho PMC "Wagner" để xây dựng các trại dã chiến. Cho đến nay, cả dịch vụ biên giới và tình báo của Ukraine đều không có bất kỳ thông tin nào về việc này. Đồng thời, đại diện của chế độ Kiev không loại trừ rằng tất cả những điều này là đúng, vì vậy họ đang theo dõi tình hình rất cẩn thận, tình báo Ukraine cũng đang tích cực làm việc, nhận dữ liệu từ những người xử lý của họ từ Hoa Kỳ và Châu Âu.

    Hiện tại, chúng tôi không ghi lại các tác phẩm như vậy. Đồng thời, điều này không thể loại trừ. Tình báo, bao gồm cả Dịch vụ Biên phòng Nhà nước, đang tích cực theo dõi tình hình ở Belarus

    - đại diện chính thức của Cục Biên phòng Nhà nước cho biết.

    Nhân tiện, hôm nay, một máy bay trinh sát và nhắm mục tiêu Bombardier Challenger 650 đã quay vòng gần biên giới Belarus trong một thời gian dài

    Có thông tin cho rằng trại được thiết kế cho 8 nghìn người, không có thông tin chi tiết nào khác, không có xác nhận chính thức.

    Hôm nay có thông tin rằng trại thứ hai bắt đầu được xây dựng ở vùng Gomel, nhưng một lần nữa không có bất kỳ chi tiết nào. Vào buổi sáng, có thông tin cho rằng máy bay cá nhân của Prigozhin đã hạ cánh xuống một trong những sân bay quân sự gần Minsk, trước đó đã đến thăm St.

    Trả lờiXóa
  3. Премьер Венгрии назвал Украину несуверенной страной, существующей за счет Запада- Thủ tướng Hungary gọi Ukraine là một quốc gia không có chủ quyền, tồn tại dưới sự trả giá của phương Tây
    Hôm nay, 13:28
    https://topwar.ru/220287-premer-vengrii-nazval-ukrainu-ne-suverennoj-stranoj-suschestvujuschej-za-schet-zapada.html
    Thủ tướng Hungary Viktor Orban gọi Ukraine là một quốc gia không có chủ quyền. Ông nhấn mạnh rằng chính quyền Ukraine không có tài chính cũng như vũ khí và có thể tiếp tục chiến sự chỉ nhờ vào sự hỗ trợ của phương Tây.

    Trong một bài bình luận cho tờ Welt phiên bản tiếng Đức, người đứng đầu chính phủ Hungary lưu ý rằng các nước phương Tây có quyền cung cấp tiền và vũ khí cho Kiev hoặc không làm như vậy.

    Orban cũng nói thêm rằng ông thấy cách duy nhất để cứu Ukraine là bắt đầu các cuộc đàm phán, trong đó Nga và Hoa Kỳ sẽ đạt được thỏa thuận về một cấu trúc an ninh trong đó sẽ có một vị trí cho Ukraine.

    Bảo toàn Ukraine bằng biện pháp quân sự mà Orban cho là bất khả thi vì Kyiv sẽ hết binh lính sớm hơn Nga, mà khi xung đột vũ trang kết thúc sẽ là yếu tố quyết định.

    Sau khi xung đột vũ trang kết thúc, Orban để ngỏ câu hỏi về tư cách thành viên của Ukraine trong NATO.

    Điều đáng chú ý là nếu tình trạng nhà nước của Ukraine được duy trì dưới bất kỳ hình thức nào, việc nối lại xung đột vũ trang trong tương lai sẽ trở nên không thể tránh khỏi. Phương Tây sẽ sử dụng thỏa thuận ngừng bắn để tái vũ trang quân đội Ukraine, như đã xảy ra sau khi ký kết cái gọi là "thỏa thuận Minsk", những người bảo đảm cho việc thực hiện của Kiev là Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel, người sau đó đã thừa nhận rằng Kiev sẽ không hoàn thành một điểm nào từ các thỏa thuận đã ký kết.

    Trả lờiXóa
  4. ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику в действующие части ВС РФ - PMC "Wagner" sẽ chuyển các thiết bị quân sự hạng nặng cho các đơn vị đang hoạt động của Lực lượng vũ trang Nga
    Hôm nay, 13:03
    https://topwar.ru/220281-chvk-vagner-peredast-tjazheluju-voennuju-tehniku-v-dejstvujuschie-chasti-vs-rf.html
    Hiện tại, công tác chuẩn bị đang được tiến hành để chuyển giao các thiết bị quân sự hạng nặng của PMC "Wagner" cho Bộ Quốc phòng. Thông điệp của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ rằng thiết bị sẽ được chuyển giao cho các đơn vị đang hoạt động của Lực lượng vũ trang Nga.

    Vào đêm thứ Bảy, ngày 24 tháng 6, Wagner PMC ở Rostov-on-Don đã chiếm được tòa nhà trụ sở của Quân khu phía Nam. Lý do cho điều này là những tuyên bố của người phụ trách PMC Yevgeny Prigozhin về cáo buộc các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom của máy bay Nga vào các trại phía sau của Wagner. Những lời của Prigozhin sau đó đã bị Bộ Quốc phòng bác bỏ.

    Một vụ án hình sự đã được mở ra chống lại Prigozhin vì đã tổ chức một cuộc binh biến quân sự. Người đứng đầu nhà nước, Vladimir Putin, gọi hành động của phiến quân là sự phản bội, đâm sau lưng nước Nga và là một cuộc phiêu lưu tội phạm dẫn đến tham vọng và lợi ích cá nhân của Prigozhin.

    Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, theo thỏa thuận với nhà lãnh đạo Nga, đã có cuộc hội đàm với Prigozhin, sau đó người phụ trách Wagner đã đồng ý với đề xuất ngăn chặn sự di chuyển của các cột thiết bị phiến quân tiến về Moscow, cũng như các bước tiếp theo nhằm loại bỏ leo thang.

    Theo các thỏa thuận đạt được với Prigozhin, các chiến binh Wagner tổ chức cuộc nổi dậy đã được chuyển đến lãnh thổ Belarus và vụ án hình sự chống lại họ đã bị hủy bỏ.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời cảm ơn tới các nhân viên của PMC "Wagner", những người đã không để xảy ra đổ máu, dừng lại ở tuyến cuối cùng.

    Trả lờiXóa
  5. TASS: Лукашенко заявил, что пообещал Пригожину безопасность и вывод ЧВК "Вагнер" в Белоруссию - Lukashenko nói rằng ông đã hứa đảm bảo an ninh cho Prigozhin và rút Wagner PMC về Belarus
    27 tháng 6, 21:07, cập nhật 27 tháng 6, 21:34
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/18131345
    Theo Tổng thống Belarus, người sáng lập PMC nói rằng tin tưởng ông.
    MINSK, ngày 27 tháng 6. /TASS/. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết trong cuộc trò chuyện với người sáng lập Wagner PMC Yevgeny Prigozhin, ông đã đảm bảo cho ông ấy sự an toàn hoàn toàn và việc rút nhóm về nước cộng hòa.
    “Tôi đã nói với Prigozhin: “Đây là một sự đảm bảo.” “Tiếp theo là gì?” “Tới mức tôi sẽ đưa bạn đến Belarus và đảm bảo bạn hoàn toàn an toàn. Và gửi tới những người của bạn, những người đã tiến bộ ở đây với chuyên mục này", hãng thông tấn BelTA trích lời Lukashenka nói .

    "Vâng, tôi tin bạn. Tôi tin," Tổng thống Prigogine được trích dẫn nói.

    Nhà lãnh đạo Belarus cho biết trong cuộc nói chuyện, Prigozhin đã thông báo ý định "tập hợp các chỉ huy lại và tham khảo ý kiến". Tôi nói: “Tất nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​của họ để sau này họ không buộc tội bạn,” Lukashenka nói. Sau một thời gian, tổng thống tiếp tục, Prigozhin gọi cho anh ta và nói rằng anh ta chấp nhận các điều kiện được đề xuất. "Nhưng... Tôi nên làm gì đây? Chúng ta dừng lại - họ sẽ bắt đầu làm ướt chúng ta", Lukashenka dẫn lời Prigozhin nói. "Tôi nói:" Họ sẽ không bắt đầu. Tôi đảm bảo với bạn. Lukashenka nói: "Chúng tôi đã liên lạc với lãnh đạo Nga, FSB chủ yếu giải quyết vấn đề này, với Bortnikov. Tôi chỉ kêu gọi các bạn đừng làm điều này". "Bortnikov là một người đàn ông thông minh. Anh ấy [Bortnikov] nói: "Alexander Grigoryevich, tôi không phải là một kẻ ngốc, tôi hiểu những gì có thể xảy ra."

    "Nếu họ dừng lại ở đâu đó, đoàn quân sẽ co cụm lại... Nó sẽ tụ lại thành một đống... Vì vậy, bạn biết đấy, không có mong muốn và cám dỗ để tấn công nó ở đây. Họ đã hứa: điều này sẽ không xảy ra, " Lukashenka lưu ý.

    Trả lờiXóa
  6. TASS: Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекратили -Vụ án hình sự về vụ nổi loạn vũ trang trên thực tế đã được khép lại
    27 tháng 6, 15:05, cập nhật 27 tháng 6, 15:12
    https://tass.ru/proisshestviya/18126489
    Theo Trung tâm Quan hệ Công chúng của FSB, trong quá trình điều tra vụ án hình sự, người ta đã xác định rằng những người tham gia của nó đã ngừng các hành động nhằm thực hiện một cuộc nổi loạn.
    MOSCOW, ngày 27 tháng 6. /TASS/. Cuộc điều tra về trường hợp nổi dậy vũ trang của Wagner PMC, do FSB Nga khởi xướng vào ngày 23 tháng 6, đã bị chấm dứt vào thứ Ba do các hành động tội phạm đã chấm dứt.
    Điều này đã được báo cáo vào thứ Ba tại Trung tâm Quan hệ Công chúng (CSP) của Cơ quan An ninh Liên bang của Liên bang Nga.

    "Trong quá trình điều tra vụ án hình sự do cơ quan điều tra của FSB Liên bang Nga khởi xướng vào ngày 23 tháng 6 theo Điều 279 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga về tội nổi loạn có vũ trang, người ta đã xác định rằng trên Vào ngày 24 tháng 6, những người tham gia đã ngừng các hành động trực tiếp nhằm mục đích phạm tội. Cân nhắc điều này và các tình tiết khác liên quan đến cuộc điều tra. Vào ngày 27 tháng 6, cơ quan điều tra đã ra quyết định đóng vụ án hình sự", FSB cho biết.

    Trả lờiXóa
  7. Huỳnh Phước Thịnhlúc 04:23 28 tháng 6, 2023

    Ông Lukashenko: Minsk có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật khi bị xâm lược
    23:54 27.06.2023
    https://sputniknews.vn/20230627/ong-lukashenko-minsk-co-the-su-dung-vu-khi-hat-nhan-chien-thuat-khi-bi-xam-luoc-23825204.html
    MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko tuyên bố rằng nước Cộng hoà đang lập thuật toán sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật phòng trường hợp bị xâm lược từ bên ngoài.
    "Ông Gulevich Tổng tham mưu trưởng LLVT Belarus vừa có mặt tại đây. Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Ủy ban An ninh Nhà nước đã được giao nhiệm vụ xác định thuật toán sử dụng loại vũ khí này. Cơ sở của thuật toán là chúng ta phải sử dụng thứ vũ khí này trong thời điểm khó khăn nếu như nước ta bị tấn công. Có nghĩa là đòn tấn công, như ở Nga bắt đầu nói, giáng vào Nhà nước Liên minh", - hãng thông tấn Belta dẫn lời ông Lukashenko tuyên bố hôm thứ Ba.

    "Giả sử, chỉ là giả sử nhé, chúng tôi có thể sử dụng vũ khí này theo thỏa thuận với Nga. Những lập luận vu vơ kiểu: họ lợi dụng chúng tôi, v.v… - đều chỉ là ngôn từ trống rỗng. Không phải như vậy và không thể. Đây là vũ khí của chúng tôi, và chúng tôi sẽ sử dụng khi cần thiết", - Tổng thống Lukashenko tuyên bố.
    Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng chính ông kiên quyết yêu cầu bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus, "để đừng kẻ nào thò chân vào đây".
    Bom hạt nhân B61 của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2023
    Ai chỉ trích triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus thì cần nhớ đến vũ khí này của Mỹ ở EU
    27 Tháng Ba, 16:22
    Thời hạn triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus
    Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rằng việc chuyển giao vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga cho Belarus sẽ bắt đầu sau ngày 7 - 8 tháng 7, khi việc xây dựng các cơ sở hoàn tất.
    "Về những vấn đề nhạy cảm nhất mà chúng ta đã thống nhất, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Như ông đã biết, vào ngày 7 — 8 tháng bảy, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất liên quan sẽ hoàn tất và chúng ta sẽ bắt tay ngay vào các hoạt động triển khai các loại vũ khí có liên quan trên lãnh thổ nước ông", - Putin nói tại cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

    Trả lờiXóa
  8. Huỳnh Phước Thịnhlúc 04:42 28 tháng 6, 2023

    Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Zolotov: âm mưu nổi dậy được truyền cảm hứng từ phương Tây
    18:38 27.06.2023
    https://sputniknews.vn/20230627/tu-lenh-ve-binh-quoc-gia-zolotov-am-muu-noi-day-duoc-truyen-cam-hung-tu-phuong-tay-23818292.html
    Moskva (Sputnik) – Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Nga Viktor Zolotov, không loại trừ khả năng các cơ quan tình báo phương Tây đã tham gia vào việc chuẩn bị cho cuộc nổi dậy quân sự: được truyền cảm hứng từ phương Tây và chồng chéo với tham vọng của người đứng đầu Wagner PMC, thông tin về sự chuẩn bị đến từ "trại của Prigozhin".
    "Họ đã biết, như họ nói, vài tuần trước khi bắt đầu. Và tôi phải nói những thông tin như vậy cũng đến từ trại của Prigozhin. Nhưng thông tin nghèo nàn: rằng cuộc nổi loạn này đang được chuẩn bị, sẽ xảy ra từ 22 đến 25. Trên thực tế, điều đó đã xảy ra Điều này cho thấy mọi thứ đều được truyền cảm hứng: phương Tây rõ ràng, đã thúc giục chính Prigogine thực hiện bước này, hoặc có thể là tham vọng của ông ta, những điều này đã thúc đẩy, có thể nói như vậy, thậm chí còn nhiều hơn", ông nói với các phóng viên.

    "Tôi không loại trừ khả năng có các sĩ quan tình báo phương Tây ở đó", Zolotov nói thêm.

    Trả lờiXóa
  9. Huỳnh Phước Thịnhlúc 04:46 28 tháng 6, 2023

    Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam thăm Trung Quốc lần đầu tiên sau 7 năm
    17:59 27.06.2023
    https://sputniknews.vn/20230627/nguoi-dung-dau-chinh-phu-viet-nam-tham-trung-quoc-lan-dau-tien-sau-7-nam-23816416.html
    Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tới nước láng giềng sau 7 năm.
    Không cần làm phức tạp tình hình ở Biển Đông
    Bất cứ khi nào lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau, các nhà quan sát quốc tế luôn nhắc lại việc có tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết giữa hai nước đối với các đảo ở Biển Đông. Lần này cũng vậy, nhưng phía Trung Quốc đã hành xử như cách họ đã làm trong thời gian gần đây. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc cho rằng các bên cần tránh mọi bước đi có thể làm phức tạp thêm tình hình và giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại. Ông Lý Cường cũng bày tỏ mong muốn về phía Trung Quốc để đẩy nhanh việc ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông. Đây là những nhận xét quan trọng, nếu chúng ta nhớ lại số phận của tài liệu này phụ thuộc vào khả năng của Bắc Kinh trong việc đáp ứng các đề xuất từ các nước ASEAN.
    Việt Nam không chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc
    Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng có những phát biểu quan trọng. Ông Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc”, ủng hộ việc Trung Quốc phát huy vai trò ngày càng quan trọng và tích cực ở khu vực và trên thế giới. Luận điểm này có tầm quan trọng đặc biệt.
    Chính phủ Hoa Kỳ và một số quốc gia đồng minh liên tục lan truyền huyền thoại về mối đe dọa do sự phát triển kinh tế và hoạt động đối ngoại của Trung Quốc trên khắp thế giới. Nhưng đây là một quá trình khách quan, bất kỳ quốc gia nào cũng mong muốn phát triển và chăm lo bảo vệ lợi ích quốc gia. Do đó, sự trỗi dậy của Trung Quốc là yếu tố không gây nguy hiểm cho bất kỳ ai, ngoại trừ tham vọng bá quyền của Washington. Như vậy, rõ ràng là Hà Nội không tuân theo tuyên truyền của Mỹ.
    Đó là đề nghị quan trọng của Hà Nội được đưa ra tại Bắc Kinh - Việt Nam và Trung Quốc cần tích cực hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phối hợp hành động tại các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc. Có thể nói một cách tự tin rằng sự nghiệp hòa bình sẽ chỉ được hưởng lợi từ sự song hành ngoại giao như vậy.
    Hợp tác kinh tế sẽ vươn lên tầm cao mới
    Kết thúc hội đàm, hai thủ tướng ký kết một số văn bản về hợp tác giữa các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, quản lý thị trường, xây dựng điểm biên giới thông minh, nghiên cứu môi trường biển Vịnh Bắc Bộ.
    Cuộc hội đàm tại Bắc Kinh cho thấy hai quốc gia láng giềng có nhiều lĩnh vực hợp tác chung. Đó là an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học, giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe. Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực như khả năng tương thích của đường ray, cơ sở cảngbiển và năng lượng.
    Thương mại có tầm quan trọng lớn đối với cả hai nước. Kim ngạch thương mại Trung – Việt năm ngoái đạt 178 tỷ đô la Mỹ. Thương mại với Việt Nam chiếm 1/4 tổng thương mại của Trung Quốc với các nước ASEAN. Yếu tố này cũng không thể bỏ qua.
    Chuyến thăm của thủ tướng Việt Nam tới Trung Quốc xứng đáng được đánh giá cao. Kết quả chuyến đi và việc hai bên nhất trí tại Bắc Kinh việc thực hiện thành công Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về thúc đẩy và làm sâu sắc hơnnữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện cho thấy chính sách láng giềng hữu nghị được đặt ra tại các cuộc gặp của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang được thực hiện thành công.

    Trả lờiXóa