Thứ Năm, 29 tháng 6, 2023

Nóng: TƯỚNG NGA SERGEI SUROVIKIN BỊ BẮT VÌ LIÊN QUAN ĐẾN PRIGOZHIN

 
Tướng Sergei Surovikin

Kính mời xem bài liên quan đến cuộc binh biến ở Nga:

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài báo tiếng Anh của báo The Moscow Times với tiêu đề Russian General Arrested Following Wagner Mutiny – MT Russian- Dịch: Tướng Nga Bị Bắt Sau Cuộc Nổi Loạn Wagner – MT Russian

https://www.themoscowtimes.com/2023/06/28/russian-general-arrested-following-wagner-mutiny-mt-russian-a81685

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

******

Russian General Arrested Following Wagner Mutiny – MT Russian- Dịch: Tướng Nga Bị Bắt Sau Cuộc Nổi Loạn Wagner – MT Russian

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài báo trên Moscow Times

Tướng Nga Sergei Surovikin đã bị bắt, tờ The Moscow Times cả phiên bản tiếng Anhphiên bản tiếng Nga đưa tin, trích dẫn hai nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng nói với điều kiện giấu tên.

Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận về thông tin bắt giữ Surovikin, người đã không xuất hiện trước công chúng kể từ thứ Bảy, khi người đứng đầu Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin phát động một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại giới lãnh đạo quân sự của Nga.

"Tình hình với anh ấy không 'OK'. Đối với các nhà chức trách, tôi không thể nói gì hơn", một trong những nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin thứ hai, vụ bắt giữ được thực hiện "trong bối cảnh của Prigozhin."

"Rõ ràng, anh ấy [Surovikin] đã chọn phe của Prigozhin trong cuộc nổi dậy, và họ đã bắt được anh ấy," nguồn tin cho biết.

Khi được hỏi về nơi ở hiện tại của vị tướng này, nguồn tin trả lời: "Chúng tôi thậm chí không bình luận về thông tin này thông qua các kênh nội bộ của mình".

Trước đó vào thứ Tư, blogger quân sự ủng hộ chiến tranh Vladimir Romanov cho biết Surovikin đã bị giam giữ vào Chủ nhật, một ngày sau cuộc binh biến bị dập tắt của Prigozhin, xem ảnh dưới:

Romanov tuyên bố rằng Surovikin hiện đang bị giam giữ tại trung tâm giam giữ Lefortovo của Moscow.

Alexei Venediktov, tổng biên tập của đài phát thanh Ekho Moskvy đã bị đóng cửa, đã viết  trên Telegram rằng Surovikin đã không liên lạc với gia đình anh ấy trong ba ngày và lính canh của anh ấy cũng không phản hồi.

Tờ New York Times (Hoa Kỳ) đưa tin  hôm thứ Ba, trích dẫn các quan chức Mỹ giấu tên, rằng Surovikin đã biết trước về kế hoạch của Prigozhin nhằm kích động một cuộc nổi dậy chống lại giới lãnh đạo quân sự của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Tư  đã bác bỏ  báo cáo này là "suy đoán" và "tin đồn", cho thấy rằng Putin đã không nhượng bộ trước yêu cầu của Prigozhin về một cuộc cải tổ sắp xảy ra đối với các quan chức hàng đầu của quân đội Nga.

Cuộc nổi dậy của Wagner đã gây ra cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất của Nga trong nhiều thập kỷ trước khi Prigozhin đồng ý từ chức vào tối thứ Bảy để đổi lấy quyền miễn trừ lưu vong, như một phần của thỏa thuận do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian.

Surovikin chỉ huy lực lượng của Nga tại Ukraine trong ba tháng từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023 cho đến khi ông được thay thế bởi Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

******

Senior Russian General Knew About Wagner Leader’s Mutiny Plans – NYT- Dịch: Tướng cấp cao của Nga biết về kế hoạch binh biến của thủ lĩnh Wagner – NYT

https://www.themoscowtimes.com/2023/06/28/senior-russian-general-knew-about-wagner-leaders-mutiny-plans-nyt-a81673

Cựu chỉ huy hàng đầu của Nga tại Ukraine, Tướng Sergei Surovikin, đã biết rõ về kế hoạch lật đổ lãnh đạo quân đội của nhà lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin vào cuối tuần trước, The New York Times (Hoa Kỳ) đưa tin hôm thứ Ba, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên.

“Prigozhin sẽ không phát động cuộc nổi dậy của mình trừ khi ông ấy tin rằng những người khác ở các vị trí quyền lực sẽ hỗ trợ ông ấy,” theo các quan chức được tờ báo trích dẫn.

Surovikin chỉ huy lực lượng của Nga ở Ukraine trong ba tháng từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023 cho đến khi ông được thay thế bởi Tướng Valery Gerasimov.

Prigozhin trước đây đã ca ngợi Surovikin trong khi chỉ trích Gerasimov và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về cách họ xử lý cuộc xâm lược Ukraine của Moscow.

Theo The New York Times, các quan chức Hoa Kỳ hiện đang cố gắng xác định liệu Surovikin có “giúp lên kế hoạch cho các hành động của ông Prigozhin vào cuối tuần trước hay không”.

Các quan chức cho biết, Tổng thống Vladimir Putin “bây giờ phải quyết định liệu ông ấy có tin rằng Surovikin đã giúp đỡ Prigozhin hay không và ông ấy nên phản ứng thế nào,” tờ báo lưu ý. 

Nó nói thêm rằng các đồng minh Mỹ của Ukraine quan tâm đến việc làm suy yếu vị thế của Surovikin, việc loại bỏ ông này “chắc chắn sẽ mang lại lợi ích” cho những nỗ lực của Kyiv nhằm giành lại lãnh thổ đã chiếm được trong cuộc phản công của họ.

Bản thân Surovikin đã xuất hiện trong một video hôm thứ Bảy tố cáo cuộc binh biến ngắn ngủi của Prigozhin.

“Chúng ta có cùng dòng máu. Chúng tôi là những chiến binh. Tôi yêu cầu các bạn dừng lại,” Surovikin, với một tay đặt trên khẩu tiểu liên, nói trong video.

Một cựu quan chức Mỹ được The New York Times trích dẫn cho biết “ngôn ngữ cơ thể của Surovikin cho thấy ông ấy không thoải mái khi tố cáo một đồng minh cũ”.

Surovikin, người mà truyền thông Nga gọi là "Tướng quân Armageddon", đã giám sát cuộc rút lui của lực lượng Nga khỏi vòng vây ở thủ phủ khu vực duy nhất mà họ nắm giữ cho đến nay, thành phố Kherson ở miền nam Ukraine.

Tờ New York Times cho biết các quan chức Mỹ nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy các tướng lĩnh Nga khác cũng có thể ủng hộ cuộc nổi dậy của Prigozhin chống lại Shoigu và Gerasimov.

Putin dường như hoàn toàn ủng hộ Shoigu sau cuộc binh biến của Prigozhin. Bộ trưởng Quốc phòng đã xuất hiện nhiều lần trước công chúng trong tuần này sau khi vắng mặt một cách đáng chú ý trong những giờ Wagner hành quân thần tốc tới Moscow.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Tư đã bác bỏ báo cáo là "suy đoán" và "tin đồn", cho thấy rằng Putin đã không nhượng bộ trước yêu cầu của Prigozhin về một cuộc cải tổ sắp xảy ra đối với các quan chức hàng đầu của quân đội Nga.

Prigozhin đã phải sống lưu vong ở Belarus hôm thứ Ba như một phần của thỏa thuận do Minsk làm trung gian để giảm bớt các cáo buộc hình sự về tội nổi loạn của ông ta.

Nhưng Putin gợi ý rằng một cuộc điều tra tội phạm khác có thể được tiến hành khi ông tiết lộ rằng Wagner đã được nhà nước Nga tài trợ, nói rằng: “Tôi hy vọng rằng không ai lấy cắp bất cứ thứ gì hoặc lấy cắp rất ít, dù sao đi nữa, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó.”

Hương Thuỷ- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

22 nhận xét:

  1. Các bạn chủ nhà Google.tienlang lưu ý: The Moscow Times là tờ báo thân phương Tây nên tin tức họ đưa cần phải được kiểm chứng.
    Tôi thấy chuyện Surovikin cũng có thể là đúng nhưng cho đến giờ chưa có tờ báo tiếng Nga nào, ngoại trừ The Moscow Times phiên bản tiếng Nga đưa tin.
    Trong khi đó, hầu hết các báo Ukraina (có đuôi .ua) đồng loạt chép lại bản tin của The Moscow Times!
    Mời các bạn tham khảo bài này của Sputnik:
    "Sẽ có rất nhiều suy đoán." Peskov bình luận về các ấn phẩm về Surovikin
    14:06 28.06.2023(cập nhật: 14:20 28/06/2023)
    https://radiosputnik.ria.ru/20230628/surovikin-1880897127.html
    MOSCOW, ngày 28 tháng 6/ Đài phát thanh Sputnik. Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov gọi các ấn phẩm tiêu cực về phó chỉ huy của Lực lượng hỗn hợp Nga tại Ukraine, Tướng Sergei Surovikin, là suy đoán.
    Có báo cáo trên các phương tiện truyền thông rằng Surovikin được cho là đã biết về kế hoạch của Yevgeny Prigozhin, người sáng lập PMC Wagner, để bắt đầu một cuộc nổi loạn.
    "
    "Bây giờ sẽ có rất nhiều suy đoán, tin đồn, v.v. xung quanh những sự kiện này. Tôi nghĩ đây là một trong những ví dụ như vậy", RIA Novosti dẫn lời Peskov nói.
    Vào đêm thứ Bảy, ngày 24 tháng 6, trụ sở của Quân khu phía Nam đã bị Wagner PMC đánh chiếm ở Rostov-on-Don. Điều này xảy ra trong bối cảnh thông tin được lan truyền trên mạng xã hội thay mặt cho người sáng lập nhóm Wagner, Yevgeny Prigozhin, về “cuộc tấn công của Bộ Quốc phòng” vào các trại phía sau của PMC.
    Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và FSB đã bác bỏ các báo cáo này. Một vụ án hình sự đã được mở ra chống lại Prigozhin vì đã tổ chức một cuộc nổi loạn vũ trang.
    Vào tối ngày 24 tháng 6, cơ quan báo chí của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa tin rằng nhà lãnh đạo Belarus đã có cuộc hội đàm với Prigozhin, do đó người sáng lập PMC đã chấp nhận đề xuất của người đứng đầu nước cộng hòa về việc ngừng tiến công của các chiến binh của nhóm trên khắp nước Nga.
    "Wagnerites" rời khỏi lãnh thổ của trụ sở của Quân khu phía Nam vào đêm 25 tháng Sáu.
    Vào ngày 27 tháng 6, FSB tuyên bố chấm dứt thủ tục tố tụng trong vụ án hình sự theo bài báo về tội nổi loạn vũ trang.
    Trước đó trên đài Sputnik, nhà khoa học chính trị Denis Baturin đã gọi sự phản kháng trước âm mưu nổi dậy ở Nga là "sự chói tai".

    Trả lờiXóa
  2. Thêm bài này của báo Nga:
    Заместитель Суровикина опроверг слухи о своем аресте- Cáp phó của Surovikin bác bỏ tin đồn về việc ông bị bắt
    28/06/2023, 21:21
    https://www.kommersant.ru/doc/6070264
    Đại tướng Andrei Yudin phủ nhận thông tin rằng ông cùng với cấp trên của mình, Đại tướng Sergei Surovikin, đang ở trong trung tâm giam giữ trước khi xét xử Lefortovo ở Moscow. Anh ấy đã báo cáo điều này với Ura.ru.

    Mở rộng ra toàn màn hình
    Andrey Yudin
    Andrey Yudin

    Ảnh: Alexander Ryumin / TASS

    Andrey Yudin

    Ảnh: Alexander Ryumin / TASS

    “Tôi đang trong kỳ nghỉ. Ở nhà, ”Andrey Yudin nói với một phóng viên của ấn phẩm.

    Phóng viên quân sự Vladimir Romanov đã viết trên Telegram rằng Sergei Surovikin đang ở trong trung tâm giam giữ trước khi xét xử Lefortovo, nơi giam giữ những kẻ tình nghi và những người bị buộc tội theo một bài báo về tội phản quốc. Sau đó, anh ta làm rõ rằng Sergei Surovikin đã bị đưa vào một trung tâm giam giữ trước khi xét xử vào ngày 25 tháng Sáu. Sau đó, thông tin cũng xuất hiện trên các kênh Telegram rằng cùng với Sergei Surovikin, cấp phó của ông ta là Andrey Yudin đang ở trong trại tạm giam trước khi xét xử.

    Đầu ngày hôm nay, vào ngày 28 tháng 6, The New York Times, trích dẫn các nguồn tin, đưa tin rằng Sergei Surovikin đã biết về cuộc nổi loạn sắp xảy ra của Wagner PMC. Theo ấn phẩm, giới lãnh đạo Nga đang điều tra xem liệu Tướng Sergei Surovikin có giúp lập kế hoạch hành động cho người sáng lập PMC Wagner Yevgeny Prigozhin hay không. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov gọi tài liệu này là "đầu cơ và tin đồn."

    Đọc thêm về những gì xảy ra sau khi quân đội Nga vào Ukraine, đọc chương trình phát sóng trực tuyến "Kommersant".

    Trả lờiXóa
  3. Песков прокомментировал негативные публикации о Суровикине - Peskov bình luận về các ấn phẩm tiêu cực về Surovikin
    13:44 28/06/2023(cập nhật: 16:01 28/06/2023)
    https://ria.ru/20230628/peskov-1880890968.html
    Peskov gọi các báo cáo trên phương tiện truyền thông rằng Surovikin đã biết trước về cuộc nổi dậy là suy đoán
    MOSCOW, ngày 28 tháng 6 - RIA Novosti. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, bình luận về các ấn phẩm tiêu cực về Phó Tư lệnh Tập đoàn quân hỗn hợp (Lực lượng), Tướng quân đội Sergei Surovikin sau sự kiện ngày 24 tháng 6, lưu ý rằng sẽ có có nhiều suy đoán và tin đồn khác, và cho rằng đây là một trong những ví dụ như vậy.
    "Bây giờ sẽ có rất nhiều suy đoán, tin đồn, v.v. xung quanh những sự kiện này. Tôi nghĩ đây là một trong những ví dụ như vậy", Peskov nói, đáp lại yêu cầu bình luận của các nhà báo về thông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Surovikin bị cáo buộc đã biết về kế hoạch của Yevgeny Prigogine để bắt đầu một cuộc nổi loạn.
    Vào đêm ngày 24 tháng 6, tại Rostov-on-Don, Wagner PMC đã chiếm được trụ sở của Quân khu phía Nam. Vụ bắt giữ diễn ra sau tuyên bố của Yevgeny Prigozhin rằng Lực lượng Vũ trang Nga bị cáo buộc đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào các trại Wagner, mặc dù điều này đã bị cả Bộ Quốc phòng và FSB Nga phủ nhận . Một vụ án hình sự đã được mở ra chống lại Prigozhin vì đã tổ chức một cuộc nổi loạn vũ trang. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động của phiến quân là một cuộc phiêu lưu tội ác, một cú đâm sau lưng nước Nga và một sự phản bội, dẫn đến những tham vọng và lợi ích cá nhân quá đáng.
    Sau đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng ý với Putin, đã có cuộc hội đàm với Prigozhin, sau đó dịch vụ báo chí của Lukashenko đưa tin rằng người đứng đầu PMC đã chấp nhận đề xuất của ông về việc ngăn chặn phong trào Wagner ở Nga và thực hiện các bước tiếp theo để giảm leo thang. Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov nói rằng Prigozhin sẽ rời Belarus và vụ án hình sự sẽ được hủy bỏ. Điện Kremlin nói rằng sự đảm bảo cho điều này là lời của Tổng thống Nga. Vào ngày 27 tháng 6, Lukashenka xác nhận Prigozhin đã đến lãnh thổ Belarus.

    Trả lờiXóa
  4. Huỳnh Phước Thịnhlúc 15:33 29 tháng 6, 2023

    Xưa nay, ngay cả các nhà báo ở cơ quan báo chí chính thống Việt Nam thường váo Google.tienlang để lấy tin vì mọi người đều hiểu "Google.tienlang là nguồn của các loại nguồn"

    Nhưng bây giờ, Google.tienlang quyết định duyệt và đăng bản dịch của Cộng tác viên Hương Thuỷ thì, như bạn Linh Nguyễn nói trên kia, chính Google.tienlang sẽ bị mất uy tín.

    Đề nghị hạ bài này và Xin lỗi bạn đọc.

    Trả lờiXóa
  5. Отставной вице-маршал ВВС Великобритании: Украина, вероятно, никогда не возьмёт под контроль Крым и Донбасс - Phó nguyên soái RAF (Vương quốc Anh) đã nghỉ hưu: Ukraine có thể sẽ không bao giờ nắm quyền kiểm soát Crimea và Donbass
    Hôm nay, 13:22
    https://topwar.ru/220439-otstavnoj-vice-marshal-vvs-velikobritanii-ukraina-verojatno-nikogda-ne-osvobodit-krym-i-donbass.html
    Phó nguyên soái RAF đã nghỉ hưu: Ukraine có thể sẽ không bao giờ nắm quyền kiểm soát Crimea và Donbass

    Phó Nguyên soái RAF đã nghỉ hưu Sean Bell là một trong số những chuyên gia quân sự thích nhìn nhận khách quan về những gì đang xảy ra ở Ukraine, triển vọng của cuộc xung đột Ukraine, và thậm chí chỉ trích sự ủng hộ tràn lan của phương Tây dành cho chế độ Kiev vì một chiến thắng ngày càng hoang đường. Mặc dù cũng không thể viết anh ta là một người ủng hộ Nga.

    Trở lại vào tháng 1, khi có thông báo rằng một số quốc gia NATO vẫn sẵn sàng cung cấp xe tăng của họ cho Ukraine , Bell đã cảnh báo chính phủ Anh về việc chuyển giao xe tăng MBT Challenger 2 của Anh cho Kiev. , nhồi đầy thiết bị điện tử và sẽ không mang lại lợi ích gì cho APU. Hóa ra, các thiết bị của phương Tây không chỉ khó quản lý mà còn bị quân đội Nga phá hủy rất tốt, điều này trở nên rõ ràng trong cuộc "phản công" của quân đội Ukraine vẫn bắt đầu.

    Lần này, trên đài phát thanh Times Radio của Anh, một chỉ huy quân sự đã nghỉ hưu của Lực lượng Không quân Anh đã bày tỏ ý kiến ​​​​của mình về triển vọng chung của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông lưu ý rằng nếu đối với Ukraine, cuộc đối đầu này từ lâu đã trở thành một cuộc chiến toàn diện, thì quân đội Nga vẫn đang chiến đấu như một phần của chiến dịch đặc biệt. Điều này cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin tự tin vào sự thành công của chiến dịch hạn chế và không cho rằng cần phải nâng cấp hoặc thay đổi mục tiêu của NWO.

    Ngược lại, đối với Ukraine, sự kiềm chế như vậy của Nga có nghĩa là Kiev rõ ràng đã đánh giá quá cao sức mạnh của mình, sự ủng hộ của phương Tây, tiếp tục kiên quyết giành chiến thắng hoàn toàn trước Nga và trả lại tất cả các vùng đất, Bell tin tưởng.

    Nếu bạn nghiên cứu những câu hỏi này, bạn sẽ đi đến kết luận rằng đây có thể không phải là một cuộc chiến đôi bên cùng có lợi cho Ukraine. Ukraine có thể sẽ không bao giờ giải phóng Crimea và Donbass

    - cựu phó nguyên soái chắc chắn.

    Trong tình hình như vậy, phương Tây đang ngày càng suy nghĩ, và đôi khi công khai tuyên bố rằng đã đến lúc quyết định về đường lối địa lý và chính trị để chấm dứt xung đột quân sự, Bell tiếp tục.

    Theo ông, đặc biệt là Vương quốc Anh đang gặp quá nhiều vấn đề nội bộ để có thể tiếp tục ủng hộ Ukraine vô thời hạn. Trong số đó, lạm phát gia tăng, mức sống của người Anh giảm sút, kho vũ khí quân sự cạn kiệt nghiêm trọng. Tất cả những điều này sẽ buộc chính phủ phải xem xét lại chính sách liên quan đến hỗ trợ cho Kiev.

    Chúng tôi đang cố gắng hết sức để hỗ trợ Ukraine, nhưng chúng tôi không thể tiếp tục như thế này

    phó nguyên soái đã nghỉ hưu của Lực lượng Không quân Hoàng gia kết luận.

    Trả lờiXóa
  6. Западная пресса сообщила, что ЧВК «Вагнер» якобы могут разместить в заброшенной войсковой части в Белоруссии-Báo chí phương Tây đưa tin PMC "Wagner" có thể bị cho là bị đưa vào một đơn vị quân đội bỏ hoang ở Belarus
    https://topwar.ru/220399-zapadnaja-pressa-soobschila-chto-chvk-vagner-jakoby-mogut-razmestit-v-zabroshennoj-voinskoj-chasti-v-belorussii.html
    https://topwar.ru/220399-zapadnaja-pressa-soobschila-chto-chvk-vagner-jakoby-mogut-razmestit-v-zabroshennoj-voinskoj-chasti-v-belorussii.html
    Các chiến binh của PMC "Wagner" trong trường hợp tái triển khai tới Belarus được cho là có thể được bố trí trên lãnh thổ của một đơn vị quân đội bị bỏ hoang gần Minsk. Điều này được báo chí phương Tây đưa tin, trích dẫn các nguồn riêng của mình.

    Một trong những ấn phẩm của phương Tây công bố hình ảnh vệ tinh của đơn vị quân đội từng hoạt động và hiện đã bị bỏ rơi. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng chúng ta đang nói về ngôi làng Tsel, cách thủ đô Minsk của Belarus 90 km. Theo ấn phẩm, bây giờ trong đơn vị quân đội, mà cho đến gần đây đã bị bỏ hoang, công việc xây dựng được cho là đã bắt đầu.

    Theo báo chí phương Tây, vào thời Xô Viết, có một căn cứ cho lực lượng tên lửa. Sau đó, nó đã được đóng lại. Lãnh thổ của đơn vị được bao quanh bởi một hàng rào bê tông.

    Xem hình:
    https://topwar.ru/uploads/posts/2023-06/47c8672c-4ae7-4335-bf12-d7c927cee4d1.jpg

    Tuy nhiên, các chuyên gia Ukraine đã nghi ngờ thông tin rằng các "nhạc sĩ" từ PMC của Nga có thể được đưa đến làng Tsel'ya. Theo ý kiến ​​​​của họ, nhiều khả năng chúng ta có thể nói về việc triển khai quân nhân Nga từ đội quân nằm trên lãnh thổ Belarus tại căn cứ này.

    Nhớ lại rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm qua cho biết rằng ông đã đề nghị các binh sĩ của Wagner PMC được ở trên lãnh thổ của một trong những đơn vị quân đội bị bỏ rơi ở nước cộng hòa. Ở đó, các "nhạc sĩ" có thể ở lại cho đến khi quyết định họ phải làm gì. Quyết định chuyển một phần của Wagner PMC sang Belarus có thể được đưa ra vào ngày 24 tháng 6, khi Lukashenka hội đàm với người phụ trách PMC Yevgeny Prigozhin.

    Trả lờiXóa
  7. На Украине под мобилизацию попадут даже опекуны инвалидов из-за острой нехватки живой силы на фронте - Ở Ukraine, ngay cả những người bảo vệ người khuyết tật cũng sẽ được huy động do tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng ở mặt trận
    Hôm nay, 13:49
    https://topwar.ru/220435-na-ukraine-pod-mobilizaciju-popadut-dazhe-opekuny-invalidov-iz-za-ostroj-nehvatki-zhivoj-sily-na-fronte.html
    Tình hình trên các mặt trận là vô cùng khó khăn, bởi vì những tổn thất to lớn mà Lực lượng vũ trang Ukraine phải gánh chịu trong quá trình phản công buộc họ phải để mọi người làm bia đỡ đạn một cách bừa bãi. Điều này chủ yếu được yêu cầu bởi phương Tây, rõ ràng là không hài lòng với quá trình "phản công". Do đó, trước tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, ngay cả những người bảo vệ người khuyết tật giờ đây cũng sẽ phải chịu sự huy động do chế độ Kiev tổ chức.
    Về vấn đề này, Quốc hội (Verkhovna Rada) của Ukraine đã thông qua các sửa đổi đối với dự thảo luật về nghĩa vụ quân sự. Như vậy, theo những thay đổi mới, kể từ nay, tất cả những người có vợ (chồng), bố, mẹ của vợ (chồng) bị khuyết tật nhóm I, II đều thuộc đối tượng được huy động, với điều kiện họ có đủ sức khỏe, những người trước đây được pháp luật yêu cầu phải hỗ trợ họ.

    Cần lưu ý rằng cuộc tổng động viên, đã được công bố trước đó ở các vùng Kyiv, Ivano-Frankivsk và Chernihiv, đã mở rộng ngay cả với những người không nhận được lệnh triệu tập. Những người này cũng buộc phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự, vì nếu không đến sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

    Nhân tiện, trong bối cảnh này, cũng cần lưu ý rằng việc huy động được thực hiện bởi chính quyền Ukraine, cũng như các nghĩa trang đã quá tải từ lâu, là một ví dụ sinh động về các vấn đề của quân đội Ukraine. Rất lấy làm tiếc khi chúng tôi phải tuyên bố rằng sự thờ ơ với số lượng công dân thiệt mạng nhân danh giấc mơ không tưởng về "việc đất nước này sắp gia nhập NATO và EU", ngay sau "chiến thắng", sẽ buộc Kiev chấp nhận bất kỳ điều kiện nào, nếu chỉ để bổ sung hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraine bằng các công cụ mới, vì đối với Ukraine, con người chỉ là vật tiêu hao.

    Đồng thời, nguồn lực huy động ở Ukraine vẫn rất ấn tượng, nhưng nếu chế độ Kiev phung phí nó, thì Ukraine cuối cùng có thể mất phần lớn dân số nam khỏe mạnh.

    Trả lờiXóa
  8. Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопросы о генерале Суровикине - Thư ký báo chí của Tổng thống LB Nga trả lời câu hỏi về tướng Surovikin
    Hôm nay, 13:38
    https://topwar.ru/220443-press-sekretar-prezidenta-rf-rasskazal-o-doverii-glavy-gosudarstva-k-generalu-surovikinu.html
    Tổng thống Nga Vladimir Putin đang làm việc với người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga. Điều này đã được tuyên bố bởi thư ký báo chí của Tổng thống Dmitry Peskov, bình luận về thông tin trên các phương tiện truyền thông về Tướng quân đội Sergei Surovikin.


    Trước đó, một số phương tiện truyền thông đã bắt đầu phổ biến thông tin rằng Tướng lục quân Surovikin, người giữ các chức vụ Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ Liên bang Nga và Phó Tư lệnh Nhóm Lực lượng Hỗn hợp trong khu vực hoạt động đặc biệt. , được cho là có liên quan đến việc thực hiện Wagner PMC. Bản thân vị tướng này không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong vài ngày. Đúng là khó có thể gọi Tướng Surovikin là một người làm truyền thông, nhưng những người theo thuyết âm mưu không chú ý nhiều đến điều này.

    Như Peskov đã lưu ý, Putin “làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng, với Tổng tham mưu trưởng. Đối với các bộ phận cơ cấu trong Bộ, tôi yêu cầu bạn liên hệ với Bộ. Do đó, thư ký báo chí của người đứng đầu nhà nước Nga đã trả lời câu hỏi về những gì đang xảy ra với Tướng Surovikin và liệu tổng thống có giữ niềm tin vào ông hay không.

    Nhân tiện, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin mà Surovikin được cho là có thể đã biết về việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn của Wagner PMC. Peskov nhấn mạnh rằng bây giờ sẽ có rất nhiều "tin đồn" và "suy đoán" xung quanh chủ đề binh biến, nói rõ rằng không nên tin cậy vào tất cả các thông tin, kể cả nếu nó liên quan đến cáo buộc các tướng lĩnh Nga tham gia vào việc thực hiện PMC vào ngày 23-24 tháng 6 năm 2023.

    Nhớ lại rằng vào ngày 23-24 tháng 6, các máy bay chiến đấu của Wagner PMC đã chiếm đóng Rostov-on-Don và bắt đầu di chuyển các cột xe bọc thép và phương tiện về phía Moscow. Những hành động này đã được giới lãnh đạo đất nước coi là một nỗ lực trong một cuộc nổi loạn vũ trang.

    Trả lờiXóa
  9. Польские избиратели поддержали аплодисментами призыв депутата прекратить «бандеризацию» страны - Cử tri Ba Lan vỗ tay ủng hộ lời kêu gọi của thứ trưởng nhằm ngăn chặn "sự bandera hóa" đất nước, "Ukraine hóa" Ba Lan
    Hôm nay, 09:44
    https://topwar.ru/220419-polskie-izbirateli-podderzhali-aplodismentami-prizyv-deputata-prekratit-banderizaciju-strany.html
    Cử tri Ba Lan vỗ tay ủng hộ lời kêu gọi của thứ trưởng nhằm ngăn chặn "sự băng nhóm hóa", đất nước

    Grzegorz Braun, nghị sĩ của Liên đoàn Tự do và Độc lập Ba Lan, phát biểu tại đại hội, kêu gọi đấu tranh chống lại "sự phân chia băng đảng" của đất nước. Cử tri Ba Lan hoan nghênh lời kêu gọi của chính trị gia. Điều này được báo cáo bởi ấn phẩm Wydarzenia.

    Ở Ba Lan, ngày càng có nhiều bất mãn với mối quan hệ quá chặt chẽ của Warsaw với chế độ dân tộc chủ nghĩa Ukraine. Những người phản đối việc tán tỉnh Kiev tin rằng đất nước không nên mong đợi điều gì tốt đẹp từ mối quan hệ chặt chẽ với những người theo tư tưởng Bandera.

    "Dừng Ukraine hóa Ba Lan! Ngừng băng nhóm hóa nhà nước Ba Lan!, - nghị sĩ Ba Lan Braun gọi.

    Như Brown đã lưu ý, "Hội đồng các ủy viên Eurokolkhoz" không có quyền "dạy" Ba Lan cách sống và giới lãnh đạo Ba Lan cách điều hành đất nước của họ. Những lời nói của Brown rõ ràng đã làm say mê những người ủng hộ đảng đang tập hợp.

    Hãy nhớ lại rằng Ba Lan có điểm cũ với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, người Bandera đã tham gia vào cuộc diệt chủng người Ba Lan. Giờ đây, chính quyền Ba Lan đang giả vờ rằng chế độ Kiev hiện đại không liên quan gì đến Bandera trong Thế chiến thứ hai. Nhưng điều này không phải như vậy, vì các nhà lãnh đạo của phong trào Bandera chính thức được tuyên bố là anh hùng dân tộc ở Ukraine hiện đại, và các đường phố và quảng trường của các khu định cư Ukraine được đặt theo tên của họ.

    Trả lờiXóa
  10. Đòn chí mạng: Truyền thông Mỹ kể chuyện xảy ra với lực lượng phòng không phía Tây Ukraina
    21:51 29.06.2023
    Moskva (Sputnik) - Các hệ thống phòng không phương Tây chuyển giao cho Ukraina không thể chịu được đòn tấn công bằng pháo binh của Nga, cổng thông tin The War Zone của Mỹ viết.
    "Do các hệ thống phòng không của Ukraina chịu áp lực liên tục từ các cuộc tấn công dưới mọi hình thức của Nga, hiện có nhu cầu rất lớn về các hệ thống mặt đất bổ sung, đặc biệt là các thiết kế hiện đại của phương Tây", - bài báo cho biết.

    Giữa tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy hệ thống phòng không Patriot ở Kiev bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal. Hai tuần sau, người đứng đầu Bộ quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố đánh bại tổ hợp khác như vậy.
    Binh lính Ukraina gần làng Berezovka, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2023
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Cựu chiến binh Mỹ nói người Ukraina sẽ an toàn hơn nếu đi theo Nga
    09:44
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  11. Thủ tướng Hungary Orban chế giễu von der Leyen làm rỗng kho bạc EU vì viện trợ cho Ukraina
    20:22 29.06.2023
    Moskva (Sputnik) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chế giễu người đứng đầu Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, vì yêu cầu EU bổ sung thêm tiền cho nhu cầu của Ukraina.
    "Chỉ hai năm sau khi ngân sách 7 năm được thông qua, Brussels cạn kiệt tiền. Chuyện gì đã xảy ra? Ủy ban châu Âu, tiền đâu rồi?" Von der Leyen đáp: "Tiền gì?", - Thủ tướng Hungary Orban viết.
    Chính trị gia Hungary đã đính kèm một meme với John Travolta từ bộ phim "Pulp Fiction".
    Trước đó, người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết cơ quan này đã sửa đổi ngân sách nhiều năm của Liên minh châu Âu cho giai đoạn 2024-2027 và mời các nước tăng thêm 66 tỷ euro. Trong số này, có 50 tỷ dưới hình thức tài trợ và cho vay được đề xuất cung cấp trong 4 năm tới để hỗ trợ tài chính cho Kiev.

    Trả lờiXóa
  12. LLVT Nga đã tiêu diệt 2 tướng của LLVT Ukraina trong cuộc tấn công vào Kramatorsk ngày 27 tháng 6
    18:13 29.06.2023
    Hai tướng và gần 50 sĩ quan của Lực lượng Vũ trang Ukraina, cũng như 20 lính đánh thuê và cố vấn, đã thiệt mạng do cuộc tấn công vào điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraina ở Kramatorsk ngày 27 tháng 6. Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov tuyên bố điều này hôm thứ Năm.
    "Theo thông tin cập nhật, kết quả của cuộc tấn công có độ chính xác cao vào ngày 27 tháng 6 năm nay tại thành phố Kramatorsk, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, tại điểm triển khai tạm thời của Lữ đoàn bộ binh cơ giới riêng biệt thứ 56 của Lực lượng Vũ trang Ukraina, 2 tướng tham gia cuộc họp tại trụ sở chỉ huy, gần 50 sĩ quan của lực lượng vũ trang Ukraina, cũng như gần 20 lính đánh thuê nước ngoài và cố vấn quân sự đã bị tiêu diệt", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong bản báo cáo.

    Vào đêm trước, Bộ Quốc phòng báo cáo rằng Lực lượng Vũ trang Liên Bang Nga đã tấn công vào điểm triển khai tạm thời của các chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 56 của Lực lượng Vũ trang Ukraina ở Kramatorsk.
    Tổn thất của LLVT Ukraina trong khu vực Chiến dịch quân sự đặc biệt
    "Theo hướng Donetsk, trong các khu vực định cư Belogorivka của Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Tonenkoe của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, nhờ các hành động dũng cảm và chuyên nghiệp của các đơn vị cụm quân phía Nam, 4 cuộc tấn công của kẻ thù đã bị đẩy lùi thành công. Trong cuộc giao tranh theo hướng này, tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraina lên tới 530 quân nhân Ukraina thiệt mạng và bị thương", - trung tướng Konashenkov nói.
    Theo lời ông, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 5 xe ô tô, cũng như lựu pháo Msta-B và D-20, 1kho đạn của lữ đoàn cơ giới 54 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraina đã bị phá hủy.
    Các đơn vị nhóm quân đội "Trung tâm" của Nga đã tiêu diệt tới 65 binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraina trên hướng Krasnyi Lyman trong một ngày, đồng thời ngăn chặn các hoạt động của nhóm trinh sát và phá hoại Ukraina tại LNR.
    "Theo hướng Kupiansk, lực lượng tác chiến-chiến thuật và không quân lục quân, pháo binh của nhóm lực lượng "Phía Tây" đã tấn công nhân lực và thiết bị của Lực lượng vũ trang Ukraina tại các khu vực định cư Sinkovka và Krasnoe Pervoe, tỉnh Kharkov. Đã tiêu diệt hơn 25 quân nhân Ukraina, 3 ô tô, 1 bệ pháo tự hành "Akatsiya", 1 khẩu lựu pháo D-30, cũng như 1 phương tiện chiến đấu MLRS Grad", - theo nội dung báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga.
    Công việc của lực lượng phòng không Nga
    "Trong ngày hôm qua, các hệ thống phòng không đã đánh chặn 2 tên lửa của hệ thống phóng loạt HIMARS, cũng như 1 tên lửa chống radar HARM. Ngoài ra, 11 phương tiện bay không người lái của Ukraina đã bị phá hủy tại các khu vực định cư Ivanovka, tỉnh Kharkov, Volodino, Evgenovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Golikovo, Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Novaya Zburyevka, tỉnh Kherson", - thông báo cho biết.
    Lực lượng Vũ trang Nga đã đẩy lùi bốn cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina theo hướng Donetsk trong một ngày
    Trong ngày, Lực lượng Vũ trang Ukraina tiếp tục thực hiện các chiến dịch tấn công ở các hướng Donetsk, Krasnyi Lyman và Nam-Donetsk.
    "Theo hướng Donetsk trong các khu vực định cư Belogorovka của Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Tonenkoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, 4 cuộc tấn công của kẻ thù đã bị đẩy lùi thành công nhờ các hành động dũng cảm và chuyên nghiệp của các đơn vị thuộc nhóm quân "Phía Nam"", - Bộ Quốc phòng thông báo.
    Theo hướng Nam-Donetsk trong khu vực mỏm Vremevsky, hỏa lực pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng của nhóm lực lượng "Vostok" đã đẩy lùi cuộc tấn công của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraina trong khu vực định cư Staromayorskoe của Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

    Trả lờiXóa
  13. "Chúng tôi đã phải rút lui": báo Hoa Kỳ thừa nhận sự thật khó chịu về tình hình quân đội Ukraina
    17:28 29.06.2023

    Moskva (Sputnik) - Quân đội Ukraina thừa nhận tình hình gần Kremennaya ở khu vực Lugansk ngày càng trở nên khó khăn đối với người Ukraina, The Washington Post viết.
    Bài báo viết: “Khu rừng Kremennaya hiện là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên tiền tuyến".
    Theo các binh sĩ Ukraina, tình hình trong khu rừng gần Kremennaya ngày càng trở nên khó khăn hơn do quân đội Ukraina đang phải hứng chịu các cuộc tấn công ác liệt từ quân Nga, bài báo chỉ ra.
    "Chúng tôi phải rút lui. Nếu không có pháo binh yểm trợ thích hợp, bộ binh rất khó giữ được phòng tuyến, vì quân Nga tấn công rất mạnh", tác giả trích lời một trong những chiến binh quân đội Ukraina.

    Các bác sĩ Ukraina cũng cho biết số người chết ở vùng Krasnyi Lyman đã tăng gấp 10 lần, bài báo lưu ý.
    Trước đó, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas MacGregor, cho biết quân đội Ukraina đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn.

    Trả lờiXóa
  14. Nước lớn không nên “bắt nạt” nước nhỏ
    16:53 29.06.2023

    Tại hội thảo về Biển Đông do Mỹ tổ chức, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định, lập trường của Washington là mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều phải tuân thủ những luật chơi như nhau. Các nước lớn không nên “bắt nạt” nước nhỏ.
    TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Viện Biển Đông – Học viện Ngoại giao Việt Nam nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng giải quyết những tranh chấp tại Biển Đông một cách hòa bình, góp phần duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực này.
    Mỹ tổ chức hội thảo về Biển Đông
    Ngày 29/6, tại Thủ đô Washington D.C., Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Hoa Kỳ đã tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 13 về Biển Đông.
    Nhiều học giả Mỹ và quốc tế, các nhà hoạch định chính sách, cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ, Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, đã tham gia sự kiện.
    Tại hội thảo, các học giả, nhà nghiên cứu đã tập trung thảo luận, phân tích những diễn biến ở khu vực Biển Đông trong năm vừa qua, cũng như đưa ra những dự báo trong thời gian tới.
    Theo VOV, các nội dung thảo luận tại sự kiện này bao gồm hiện trạng ở Biển Đông, các vấn đề pháp lý và quản lý tranh chấp, các mạng lưới liên minh, và vai trò của các bên ở ngoài như nhóm Bộ Tứ, liên minh an ninh giữa Mỹ, Anh, và Australia (AUKUS), và châu Âu.
    Nước lớn không nên “bắt nạt” nước nhỏ
    Theo ông Daniel Kritenbrink, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, chính sách của Mỹ đối với vấn đề Biển Đông là hỗ trợ mọi quốc gia thực hiện chủ quyền và theo đuổi lợi ích quốc gia của mình.
    Ông Daniel Kritenbrink cho biết, lập trường của Mỹ là mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều phải tuân thủ những luật chơi như nhau.
    “Các nước lớn không nên “bắt nạt” các nước nhỏ”, đại diện chính quyền Washington một lần nữa nhấn mạnh.
    Đồng thời, việc duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải ở Biển Đông là một phần trong tầm nhìn lớn hơn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
    “Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác và đồng minh trong khu vực và trên thế giới để đảm bảo rằng bầu trời và biển của chúng ta được quản lý và sử dụng theo luật pháp quốc tế và trên cơ sở tôn trọng lĩnh vực hàng hải dựa trên luật lệ”, ông Daniel Kritenbrink nhấn mạnh.
    Cơ hội khẳng định lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông
    TTXVN dẫn ý kiến của TS. Nguyễn Thị Lan Anh đánh giá, nội dung chương trình hội thảo rất phong phú, các phiên thảo luận được đánh giá là rất có chất lượng.
    Mặt khác, sự tham dự và phát biểu của các quan chức cấp cao trong chính quyền và Quốc hội Mỹ, đặc biệt là sự hiện diện của cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Daniel Kritenbrink - một người rất am hiểu các vấn đề của khu vực cũng như quan hệ song phương, là một điểm nhấn tại cuộc hội thảo lần này.
    Phát biểu tại hội thảo, TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Viện Biển Đông - Học viện Ngoại giao Việt Nam, cho biết, giống như mọi lần, sự tham gia của Việt Nam tại hội thảo này trước hết là để bày tỏ những quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông.
    Đây cũng là cơ hội để giải thích rõ ràng tính chính nghĩa cũng như cơ sở pháp lý về những yêu sách của Việt Nam tại Biển Đông, cả về chủ quyền lẫn yêu sách về vùng biển.
    “Bên cạnh đó muốn thể hiện một quan điểm tích cực mang tính xây dựng của Việt Nam là sẵn sàng giải quyết những tranh chấp tại Biển Đông một cách hòa bình để qua đó góp phần duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực”, TS. Lan Anh khẳng định.

    Trả lờiXóa
  15. Theo bản dịch của bạn Maria Sharapovalúc 18:20 29 tháng 6, 2023 thì :
    Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопросы о генерале Суровикине - Thư ký báo chí của Tổng thống LB Nga trả lời câu hỏi về tướng Surovikin
    Hôm nay, 13:38
    https://topwar.ru/220443-press-sekretar-prezidenta-rf-rasskazal-o-doverii-glavy-gosudarstva-k-generalu-surovikinu.html
    Tổng thống Nga Vladimir Putin đang làm việc với người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga. Điều này đã được tuyên bố bởi thư ký báo chí của Tổng thống Dmitry Peskov, bình luận về thông tin trên các phương tiện truyền thông về Tướng quân đội Sergei Surovikin.


    Trước đó, một số phương tiện truyền thông đã bắt đầu phổ biến thông tin rằng Tướng lục quân Surovikin, người giữ các chức vụ Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ Liên bang Nga và Phó Tư lệnh Nhóm Lực lượng Hỗn hợp trong khu vực hoạt động đặc biệt. , được cho là có liên quan đến việc thực hiện Wagner PMC. Bản thân vị tướng này không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong vài ngày. Đúng là khó có thể gọi Tướng Surovikin là một người làm truyền thông, nhưng những người theo thuyết âm mưu không chú ý nhiều đến điều này.

    Như Peskov đã lưu ý, Putin “làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng, với Tổng tham mưu trưởng. Đối với các bộ phận cơ cấu trong Bộ, tôi yêu cầu bạn liên hệ với Bộ. Do đó, thư ký báo chí của người đứng đầu nhà nước Nga đã trả lời câu hỏi về những gì đang xảy ra với Tướng Surovikin và liệu tổng thống có giữ niềm tin vào ông hay không.

    Nhân tiện, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin mà Surovikin được cho là có thể đã biết về việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn của Wagner PMC. Peskov nhấn mạnh rằng bây giờ sẽ có rất nhiều "tin đồn" và "suy đoán" xung quanh chủ đề binh biến, nói rõ rằng không nên tin cậy vào tất cả các thông tin, kể cả nếu nó liên quan đến cáo buộc các tướng lĩnh Nga tham gia vào việc thực hiện PMC vào ngày 23-24 tháng 6 năm 2023.
    =====
    1. Ông tướng Sergei Surovikin có bị bắt hay không, ông thhuw ký Tổng thống không khẳng định, cũng không bác bỏ. Ông ta nói: Hãy đi hỏi bên Bộ Quốc phòng. Còn Bộ Qp thì đến giờ chưa có ai nói.
    2. Ông Thư ký Tổng thống Peskov nói về chuyện "có nhiều tin đồn" là để phản ứng với bài báo Mỹ, rằng "Surovikin được cho là có thể đã biết về việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn của Wagner PMC".
    3. Trong 3 ý kiến ông Linh Nguyễn thì đáng chú ý là ý kiến thứ 2 :
    Linh Nguyễnlúc 14:30 29 tháng 6, 2023
    Thêm bài này của báo Nga:
    Заместитель Суровикина опроверг слухи о своем аресте- Cáp phó của Surovikin bác bỏ tin đồn về việc ông bị bắt
    28/06/2023, 21:21
    https://www.kommersant.ru/doc/6070264
    ===
    Nhưng đây là ông phó của Surovikin. Ông phó này đang trong kỳ nghỉ, ở nhà. Ông phó bác bỏ tin đồn rằng ông ta bị bắt và giam giữ cùng Surovikin.
    Ông phó này không nói về chuyện Surovikin có bị bắt hay không.

    Do vậy, theo tôi, chưa thể Kết luận như bạn Huỳnh Phước Thịnhlúc 15:33 29 tháng 6, 2023:
    "Xưa nay, ngay cả các nhà báo ở cơ quan báo chí chính thống Việt Nam thường váo Google.tienlang để lấy tin vì mọi người đều hiểu "Google.tienlang là nguồn của các loại nguồn"

    Nhưng bây giờ, Google.tienlang quyết định duyệt và đăng bản dịch của Cộng tác viên Hương Thuỷ thì, như bạn Linh Nguyễn nói trên kia, chính Google.tienlang sẽ bị mất uy tín.

    Đề nghị hạ bài này và Xin lỗi bạn đọc."

    Trả lờiXóa

  16. Kiev đưa ra tối hậu thư cho NATO
    06:06 30.06.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Ukraina muốn nhận được lời mời bắt đầu quá trình gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh tháng 7 của liên minh, nếu không Vladimir Zelensky sẽ không đến tham dự hội nghị, Igor Zhovkva, phó chánh văn phòng của Zelensky nói với hãng tin Reuters.
    Theo ông ta, đơn xin gia nhập NATO của Kiev đang "nằm trên bàn" của các thành viên liên minh và câu trả lời cho nó hàm ý "lời mời trở thành thành viên". "Chúng tôi yêu cầu bắt đầu thủ tục", Zhovkva nói, cùng động tác "gõ tay xuống bàn" trong cuộc phỏng vấn.
    Đại diện văn phòng đe dọa rằng nếu hội nghị thượng đỉnh "không mang lại kết quả" và các thành viên của liên minh "thiếu can đảm", thì Zelensky sẽ không có lý do gì để đến đó.
    “Khi Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn đăng ký làm thành viên vào năm ngoái, ngay lập tức vào tháng 6 vừa qua các nước đồng minh đã đáp ứng đơn… bằng cách mời họ gia nhập NATO”, ông ta phàn nàn.
    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết vào ngày 19/6 rằng tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius và trong công tác chuẩn bị hội nghị, các nước đồng minh không thảo luận về lời mời chính thức đối với Ukraina, nhưng đang tiến hành các cuộc tham vấn bàn xem có những giải pháp nào giúp Kiev tiến gần hơn đến việc gia nhập liên minh.
    Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói rằng Điện Kremlin đã nghe thấy việc Zelensky đề nghị để Ukraina gia nhập NATO, cũng như các phản ứng khác nhau về vấn đề này. Theo ông, Moskva đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình và nhớ rằng chính định hướng của Kiev muốn gia nhập liên minh đã trở thành một trong những lý do khiến Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina.

    Trả lờiXóa
  17. Đúng 100 năm trước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân lên nước Nga Xô viết
    05:51 30.06.2023
    https://sputniknews.vn/20230630/dung-100-nam-truoc-nguyen-ai-quoc---ho-chi-minh-lan-dau-tien-dat-chan-len-nuoc-nga-xo-viet-23573805.html
    “Chuyến thăm này không phải là một sự ngẫu nhiên, - GS-TSKH Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sputnik. Năm 1911, Hồ Chí Minh (lúc đó tên là Nguyễn Tất Thành) đã ra nước ngoài tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc”.
    Theo ông Vladimir Kolotov, khi đó ở nước Việt Nam bị thực dân chia cắt làm ba miền, chưa có chiến lược, chiến thuật, chưa có lực lượng nào có khả năng tổ chức một phong trào hiệu quả để giải phóng dân tộc.
    “Thật đáng ngưỡng mộ khi một người còn rất trẻ hiểu được một nguyên tắc quan trọng: để hiểu bản chất của hệ thống, cần phải vượt ra ngoài nó. Và năm 1920, chàng thanh niên Nguyễn Ái Quốc (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Pháp) đã đọc Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Người đã thốt lên: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Con đường này đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến Nga, tham gia Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản. Trong những năm 20 và 30 của thế kỷ trước, tổng cộng có sáu năm rưỡi, tức là gần một phần mười hai cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống ở nước Nga”, - ông Vladimir Kolotov nói.

    Việc Hồ Chí Minh tiếp thu sâu sắc tư tưởng của Lênin, những kinh nghiệm của phong trào cộng sản thế giới đã dẫn đến sự khởi đầu của một giai đoạn mới về chất trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam, - Giáo sư Kolotov nhận xét. – Những việc làm đầu tiên của Hồ Chí Minh trong giai đoạn này là tổ chức đào tạo các nhà hoạt động chính trị, các chiến sĩ cách mạng cho Việt Nam thông qua các trường của Quốc tế Công sản, và dịch sang tiếng Việt những thuật ngữ chính của hệ tư tưởng Mác-Lênin cũng như truyền bá lý luận bằng cách gửi những tác phẩm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin đến Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng Cộng sản là người tổ chức và lãnh đạo cách mạng Việt Nam
      "Theo ông Vladimir Kolotov, khi đó ở nước Việt Nam bị thực dân chia cắt làm ba miền, chưa có chiến lược, chiến thuật, chưa có lực lượng nào có khả năng tổ chức một phong trào hiệu quả để giải phóng dân tộc. là người lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, - Giáo sư Kolotov ghi nhận. - Trước đó, cả chế độ phong kiến ​​lẫn Nho giáo đều không thể tạo thành một mối đe dọa thực sự đối với chế độ thuộc địa, bọn thực dân đã có thể nhanh chóng đối phó với các cuộc nổi dậy chống Pháp".
      Bây giờ những người yêu nước Việt Nam không đơn độc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Họ đã trở thành một phần của phong trào cộng sản hùng mạnh do Liên Xô lãnh đạo mà trụ sở chính - Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản - đặt ở Matxcơva. Kết quả của việc xuất hiện một đảng mới về cơ bản là sự ra đời của các cơ quan quyền lực nhân dân đầu tiên – phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
      Các thủ lĩnh của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh khi bị đe dọa đã không bỏ chạy ra nước ngoài như các “nhà cách mạng” đầu thế kỷ 20 đã làm, mà ở lại với nhân dân khởi nghĩa đến cùng. Như vậy, họ đã cho thấy ai là người thực sự sẵn sàng đấu tranh cho độc lập, và ai là người chỉ sẵn sàng quả quyết về nó”.
      Sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
      Giáo sư Kolotov lưu ý rằng, con đường Hồ Chí Minh đã chọn dẫn Việt Nam đến Cách mạng Tháng Tám và việc tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới - Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - được Trung Quốc, Liên Xô và sau đó là các nước theo định hướng của Liên Xô công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Kết quả là một không gian lãnh thổ thống nhất đã được tạo ra và mở ra cơ hội cung cấp cho nước cộng hòa non trẻ sự hỗ trợ về quân sự và lương thực, kỹ thuật và y tế. Ở quy mô lớn hơn, Liên Xô đã hỗ trợ VNDCCH và các lực lượng yêu nước Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tất cả những điều này cũng là kết quả của việc Hồ Chí Minh đến nước Nga Xô viết 100 năm trước.
      “Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Á đã thành công trong việc thống nhất lãnh thổ của mình trong thời gian cuộc chiến tranh lạnh. Hệ thống của Hồ Chí Minh đã hình thành trong cuộc đấu tranh chống lại các đối thủ mạnh, và không giống như các hệ thống đương thời khác - chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa Mao, hệ thống này tồn tại lâu hơn đáng kể so với người tạo ra nó. Bây giờ hệ thống của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là cơ sở tư tưởng của xã hội Việt Nam. Nước Việt Nam ngày nay là một quốc gia có chủ quyền, đang phát triển năng động, mà con đường trưởng thành, giải phóng, thống nhất đã bắt đầu 100 năm trước khi Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân lên nước Nga Xô viết”, - Giáo sư Vladimir Kolotov nói.

      Xóa
    2. Phải biết xét đoán trước
      Kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến nước Nga Xô viết, không thể không bày tỏ lòng kính trọng đối với tài nhìn xa trông rộng của Người. Ví dụ, vào mùa xuân năm 1914, trong một bức thư gửi cho cụ Phan Chu Trinh, Hồ Chí Minh đã tiên đoán Chiến tranh thế giới lần thứ nhất sắp nổ ra. Năm 1924, trong bài “Đông Dương và Thái Bình Dương”, Người dự báo về nguy cơ chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, khi nước Nga cách mạng phải đọ sức với kẻ thù mạnh, và các nước thuộc địa xung quanh Thái Bình Dương sẽ trở thành một lò lửa của chiến tranh thế giới mới. Tháng 5 năm 1941, tại một hội nghị ở Pác Bó, ngay cả trước khi phát xít Đức tấn công Liên Xô và trước khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng của Mỹ, Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng thời cơ tốt nhất cho tổng khởi nghĩa ở Việt Nam là khi Liên Xô đánh bại Đức, còn Mỹ, Anh và Trung Quốc đánh bại Nhật.
      Tháng 2 năm 1942, khi biên soạn tập diễn ca “Lịch sử nước ta”, Hồ Chí Minh viết: “Việt Nam độc lập - 1945”. Đại diện nhà in hỏi ông có nhầm lẫn không? Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời: “Đúng vậy, in như vậy”. Cuối năm 1967, khi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Người dự báo: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B.52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua mới chịu thua”. Và thế là 5 năm sau, có chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” và Hiệp định Paris. Và năm 1960, trong Diễn văn Quốc khánh 2-9, Hồ Chí Minh đã viết: “Chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất”.
      Năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lược dịch, biên soạn Binh pháp Tôn Tử, Người đặc biệt chú ý đến câu nói của nhà tư tưởng cổ đại Trung Quốc “Phải biết xét đoán trước”. Những ví dụ trên cũng như sự lựa chọn đúng đắn con đường cứu nước cho thấy rằng, Hồ Chí Minh là nhà dự báo chiến lược thiên tài.
      Nhân tiện, cuốn sách “Về binh pháp Tôn Tử” của Hồ Chí Minh đã được xuất bản ở Nga ngay trước ngày kỷ niệm hôm nay. Tác giả của bản dịch sang tiếng Nga và các bài bình luận cho cuốn sách là Giáo sư Vladimir Kolotov, một trong những học giả Việt Nam học hàng đầu của Nga.

      Xóa
  18. Nga úp mở chuyện Ông tướng Sergei Surovikin bị bắt, thực ra là ông này đang ĐI CÔNG TÁC!
    Sergei Surovikin cùng Wagner PMC công tác ở Belorus.
    Bí mật thôi nhá, cấm sao chép tin này!

    Trả lờiXóa