Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan đã đăng trên Google.tienlang:
2.Từ 25/2/2014 TTXVN khẳng định: MỸ ĐẺ RA CHÍNH QUYỀN TAY SAI VỚI TƯ TƯỞNG PHÁT XÍT Ở KIEV
5. Đại sứ Ukraine tại Đức công khai thừa nhận: Phát xít là một phần của quân đội chúng tôi
6. TS. Luật sư Gregor Gysi- Nghị sĩ Quốc hội Đức đề xuất hướng giải quyết khủng hoảng Ukraina
7. Tìm hiểu "Chiến dịch Đặc biệt" của Nga: TIỂU ĐOÀN AZOV- HIỆN THÂN CỦA CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT Ở UKRAINA
8. NHỮNG HÌNH ẢNH KHÔNG CÓ TRÊN TRUYỀN THÔNG MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY
Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Nuland cùng các thủ lĩnh biểu tình. Từ trái sang phải Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda phát xít cánh hữu, võ sĩ đấm bốc Klitschko và Arseni Yatsenyuk. Kiev. Hình chụp đầu tháng 2/2014, trước khi Tổng thống hợp hiến Yanukovich bị lật đổ.Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda phát xít cánh hữuXem thêm bài Cảnh báo: USAID (MỸ) ĐÃ TỪNG THAO TÚNG CẢ NỀN BÁO CHÍ NGA NHỮNG NĂM 90 THÌ BÁO CHÍ VIỆT HIỆN NAY, ÔNG MỸ CÓ THA?Giống nhau không?Ну що москалику? поговоримо Слава Україні Смерть МоскалямỞ trường học Ukraina, các bé gái 9 hoặc 10 tuổi đã được học những bài "giết người Nga" như thế này:"Cмерть москалям!" - "Giết người Nga"
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí The American Conservative (Hoa Kỳ) với tiêu đề How U.S.Support for Ukraine’s Neo-Nazis Imperils Diplomacy – Dịch: Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho những kẻ tân Quốc xã ở Ukraine gây nguy hiểm cho ngoại giao như thế nào
Ngày 29 tháng 8 năm 2025 12:03 sáng
https://www.theamericanconservative.com/how-u-s-support-for-ukraines-neo-nazis-imperils-diplomacy/
Hoa Kỳ đã bắt đầu hỗ trợ những kẻ tân Quốc xã Ukraina ngay từ thời Chiến tranh Lạnh, theo tờ The American Conservative. Và dưới thời Biden, Washington đã hoàn toàn không che giấu sự hợp tác với những kẻ tân phát xít Ukraina.
Dười đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
******
How U.S.Support for Ukraine’s Neo-Nazis Imperils Diplomacy – Dịch: Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho những kẻ tân Quốc xã ở Ukraine gây nguy hiểm cho ngoại giao như thế nào
Kể từ Chiến tranh Lạnh, Washington đã trao quyền cho những kẻ cực đoan chống Nga.
Khi khả năng đạt được giải pháp đàm phán cho cuộc chiến tranh Nga-Ukraine ngày càng cao, Tổng thống Volodymyr Zelensky phải đối mặt với một trở ngại lớn đối với hòa bình không đến từ Moscow, mà từ các thế lực cực đoan dân tộc chủ nghĩa và tân Quốc xã trong chính đất nước ông.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Sunday Times , Serhii Sternenko—lãnh đạo của nhóm bán quân sự Right Sector, được thành lập bởi những người theo chủ nghĩa tân Quốc xã— đã cảnh báo Zelensky rằng nếu ông nhượng bất kỳ lãnh thổ nào cho Nga trong một thỏa thuận hòa bình, "ông ấy sẽ trở thành xác chết—về mặt chính trị, và sau đó là xác chết thực sự."
Mặc dù tờ Times chỉ mô tả ông là một "nhà hoạt động dân sự", Sternenko từng là người đứng đầu chi nhánh Odessa của Right Sector, nơi ông giám sát loạt tội ác của nhóm cực đoan này vào năm 2014, lên đến đỉnh điểm là vụ thảm sát tại hội trường công đoàn Odessa, trong đó các chiến binh đã sử dụng bom xăng để thiêu sống hơn 40 người biểu tình chống chính phủ.
Tờ Times mô tả vụ thảm sát tại hội trường công đoàn Odessa chỉ là những "cuộc đụng độ" và không quy kết bạo lực cho bất kỳ bên nào cụ thể, mặc dù Right Sector đã tự hào nhận trách nhiệm về vụ việc.
Việc che đậy chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Ukraine không phải là điều mới mẻ hay ngẫu nhiên. Như cố Stephen Cohen, một học giả lỗi lạc về quan hệ Mỹ-Nga, đã cảnh báo gần một thập kỷ trước, các nhà báo và quan chức phương Tây, bằng cách hạ thấp tầm quan trọng của các nhóm chiến binh cánh hữu Ukraine và lặp lại những tuyên bố chính thức của Kiev về họ, đã tiếp thêm sức mạnh cho những kẻ cực đoan bạo lực.
Sự trỗi dậy trở lại của các lực lượng cực đoan cánh hữu Ukraine là một phần không thể tách rời khỏi chính sách của Hoa Kỳ kể từ năm 2014, khi Hoa Kỳ tạo điều kiện cho việc lật đổ một chính phủ dân cử ở Kiev. Trong khi những người theo chủ nghĩa tự do Ukraine tham gia vào "Cách mạng Maidan", thì sức mạnh lại được cung cấp bởi các nhóm cực hữu, được phương Tây ban cho tính hợp pháp và cuối cùng là quyền tiếp cận vũ khí và tài chính. Khởi đầu là việc tẩy trắng các nhóm tự vệ tân Quốc xã, giờ đây đã trở thành bình thường hóa các tiểu đoàn tân Quốc xã, vốn hiện đang được đưa vào hàng ngũ tinh hoa an ninh của Ukraine.
Việc những lực lượng cực đoan cánh hữu đó, được Hoa Kỳ và NATO nuôi dưỡng, giờ đây đe dọa phá hoại một thỏa thuận hòa bình và lật đổ chính quyền Zelensky cho thấy một nghịch lý kỳ lạ trong cốt lõi sự can dự của chúng ta vào Ukraine mà vẫn chưa được giải quyết:
Washington đã can thiệp vào chính trị nội bộ Ukraine và tài trợ cho một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga, bề ngoài là để cứu nền dân chủ Ukraine khỏi ách chuyên chế. Nhưng dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ - và phục vụ cho mục đích chiến tranh ủy nhiệm - Ukraine đã nhanh chóng rơi vào một nhà nước độc tài hơn.
Việc phương Tây "tẩy trắng" Đức Quốc xã Ukraine không phải là một sự bất thường của thập kỷ qua. Thay vào đó, nó phù hợp với chiến lược của Hoa Kỳ đã bắt đầu từ thời Chiến tranh Lạnh, đó là tuyển mộ, rửa tiền và trang bị vũ khí cho các lực lượng cực đoan.
Một trong những ví dụ sớm nhất và rõ ràng nhất về chiến lược này là quyết định của CIA bảo vệ thay vì truy tố những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine thời chiến, những người đã công khai hợp tác với Đức Quốc xã và gây ra cuộc thảm sát hàng loạt người Do Thái và Ba Lan. Trong số đó có Stepan Bandera và nhóm chiến binh OUN-B của hắn, những kẻ đã liên kết với "lực lượng giải phóng" Đức Quốc xã Ukraine ngay từ những ngày đầu của Chiến dịch Barbarossa của Hitler năm 1941, khi phe Trục xâm lược Liên Xô.
Nhà nước an ninh quốc gia mới thành lập sau chiến tranh của Hoa Kỳ, mặc dù biết rõ tội ác Đức Quốc xã của Bandera và tình trạng tổ chức của ông ta "chủ yếu là một tổ chức khủng bố", đã bảo vệ Bandera khỏi bị dẫn độ sang Liên Xô, tuyển dụng ông ta và những cộng tác viên Đức Quốc xã OUN-B khác thông qua các chương trình như Dự án AERODYNAMIC của CIA , nhằm mục đích "khai thác và mở rộng lực lượng kháng chiến chống Liên Xô của Ukraine cho mục đích chiến tranh lạnh và chiến tranh nóng".
Xem thêm bài: Từ 25/2/2014 TTXVN khẳng định: MỸ ĐẺ RA CHÍNH QUYỀN TAY SAI VỚI TƯ TƯỞNG PHÁT XÍT Ở KIEV
Thay vì là nguồn xấu hổ cho quốc gia Ukraine, những kẻ cộng tác với Đức Quốc xã lại là biểu tượng cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc Ukraine và là niềm tự hào.
Cùng với Bandera, những tội phạm chiến tranh lịch sử như Roman Shukhevych—chỉ huy cánh bán quân sự của OUN-B—đã được nhiều chính phủ Ukraine truy tặng danh hiệu chính thức "Anh hùng Ukraine" vào năm 2007 và 2010. Ngày sinh của Bandera vẫn được kỷ niệm bằng các cuộc diễu hành rước đuốc hàng năm trên khắp đất nước.
Trong cuộc nổi dậy Maidan năm 2014, lực lượng dân quân tân Quốc xã lấy cảm hứng từ Stepan Bandera và liên kết với đảng cực hữu Svoboda của Ukraine đã sử dụng súng bắn tỉa để thảm sát những người biểu tình - cả những người ủng hộ và phản đối chính phủ - cũng như cảnh sát.
Mặc dù các phiên tòa xét xử vụ thảm sát Maidan sau đó đổ trách nhiệm về bạo lực cho lực lượng bán quân sự tân Quốc xã từ Right Sector và đảng chính trị Svoboda, nhưng chính quyền Obama đã ngay lập tức lợi dụng tình trạng hỗn loạn này để yêu cầu phế truất tổng thống được bầu cử dân chủ của Ukraine, Victor Yanykovych, người ngay lập tức bị đổ lỗi cho mọi chuyện.
Một cuộc gọi bị rò rỉ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có thể tiết lộ cách nhà ngoại giao kỳ cựu Victoria Nuland sắp xếp cho lãnh đạo Svododa Oleh Tyahnybok có một vị trí có ảnh hưởng trong chính quyền hậu cách mạng của Kiev, nói rằng Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk do bà đích thân lựa chọn nên "nói chuyện điện thoại" với lãnh đạo Svoboda "bốn lần một tuần". Cuộc gọi khét tiếng này, cùng với các bằng chứng khác về sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các lực lượng chống Yanykovych, đã khiến nhiều người kết luận rằng "Cách mạng Maidan" thực chất là một cuộc đảo chính do Hoa Kỳ hậu thuẫn.
Quyết định của Washington vào năm 2014 nhằm bảo vệ và trao quyền cho các nhóm cực đoan gây ra vụ thảm sát Maidan sẽ củng cố thành phần cực đoan dân tộc chủ nghĩa và tân Quốc xã trong nền chính trị Ukraine, sau này sẽ phá hoại những nỗ lực hòa bình với Nga.
Khi Zelensky lên nắm quyền với lời hứa giải quyết xung đột với Nga ở vùng Donbas, miền đông Ukraine, Cohen dự đoán rằng những nỗ lực hòa bình của tân tổng thống có thể sẽ vấp phải sự phản kháng dữ dội, thậm chí là bạo lực, từ các phe phái cực đoan mà Washington mới trao quyền. "Mạng sống của ông ấy đang bị đe dọa bởi một phong trào gần như phát xít", Cohen cảnh báo.
Chính quyền Biden không ngoảnh mặt làm ngơ trước những thế lực cực đoan đang đe dọa Zelensky—mà nhìn thẳng vào chúng và vào tháng 6 năm 2024, quyết định dỡ bỏ các hạn chế của Bộ Ngoại giao đối với việc tài trợ cho Tiểu đoàn Azov, cho phép chính phủ Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho nhóm tân Quốc xã này.
Dưới sự bảo trợ của Tổng thống Joe Biden và NATO, Azov - lực lượng mà các thành viên thường công khai đeo phù hiệu Đức Quốc xã - đã phát triển từ một tiểu đoàn thành một lữ đoàn hoàn chỉnh được hợp nhất vào Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Chính sách của Biden ít nhất là nhất quán, tuân thủ chính sách kéo dài hàng thập kỷ về bảo vệ, tái cơ cấu và trao quyền cho các nhóm cực đoan bạo lực bất cứ khi nào họ phục vụ lợi ích của giới tinh hoa an ninh quốc gia không được bầu chọn, trong trường hợp này là những người theo chủ nghĩa tân bảo thủ chống Nga.
Đầu năm nay, Azov tiếp tục củng cố ảnh hưởng trong bộ máy an ninh quốc gia Ukraine bằng cách mở rộng thành nhiều quân đoàn. Tầm ảnh hưởng chính trị của tổ chức này cũng tăng lên song song, với các thành viên được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt trong chính phủ, bao gồm Oleksandr Alferov làm Giám đốc Viện Ký ức Quốc gia, mang lại cho nhóm tân Quốc xã này ảnh hưởng trực tiếp đến cả chính sách an ninh lẫn việc định hình câu chuyện lịch sử của Ukraine.
Các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine hung bạo như Right Sector, Azov và các chiến binh của Sternenko đã trở thành những chiến binh không thể thiếu trong kế hoạch của Washington, và do đó, hồ sơ bạo lực và khủng bố kéo dài của chúng đã bị che giấu. Ngay cả khi Zelensky hiện đang phải đối mặt với những mối đe dọa đến tính mạng từ chính những thế lực này, chúng vẫn được truyền thông phương Tây ca ngợi như những anh hùng của nền dân chủ.
Nghịch lý này đang hé lộ: Chính những nhóm được ca ngợi là "người bảo vệ nền dân chủ" của Ukraine cũng chính là những kẻ đang làm xói mòn nền dân chủ này từ bên trong, đe dọa ám sát tổng thống nếu ông theo đuổi hòa bình. Mặc dù là một hậu quả không mong muốn, nhưng động thái nguy hiểm này lại xuất phát từ chính sách của Hoa Kỳ và phơi bày mục đích thực sự của nó.
Chiến lược của Hoa Kỳ ở Ukraine chưa bao giờ là bảo vệ nền dân chủ Ukraine. Như Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Biden đã thừa nhận, chiến lược này là duy trì một cuộc chiến tranh ủy nhiệm để "làm suy yếu nước Nga". Sự nổi lên của các lực lượng phản dân chủ bạo lực ở Kiev không phải là nạn nhân của chiến lược đó, mà là công cụ cốt lõi của nó.
Tác giả: Harrison Berger
Nguyễn Thị Huyền – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan: