Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

ỐI GIỜI ÔI! BÁO CHÍ VN ĐƯA TIN ÔNG BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG TRIỀU TIÊN BỊ XỬ TỬ BẰNG PHÁO CAO XẠ!!!

Chiếm giải vô địch về tít giật đùng đùng, như thường lệ, là báo Giáo dục Việt Nam. Báo Giáo dục làm quả tít: "Tử hình Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên bằng pháo cao xạ"!!! Có lẽ thấy "hầm hố quá, bây giờ thì báo này đã chỉnh sửa lại thành "Tử hình Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên".
Thế nhưng ông Gúc thì chả thiên vị cho ai. Ông ấy vẫn cứ lưu cái tit cũ mới chết chứ:


Báo Năng lượng mới cũng giật tít sốc "chẳng vừa đâu": "Vì sao Triều Tiên xử tử Bộ trưởng Quốc phòng?"
Ta hãy xem anh Như Phong giải thích lý do "vì sao" trong nội dung bài báo:   
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Phó giám đốc Cơ quan tình báo nước này, Han Ki-Beom phát biểu trước một ủy ban quốc hội cho hay hàng trăm quan chức Triều Tiên đã chứng kiến ông Hyon bị tử hình vào ngày 30/4/2015.

Theo ông Han, Bộ trưởng Hyon bị hành quyết bằng súng phòng không. Đây là một kiểu hành quyết được cho là chỉ áp dụng đối với những quan chức cấp cao Triều Tiên để làm gương.

Ông Hyon được bổ nhiệm và nhậm chức Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên (tức Bộ trưởng Quốc phòng) chưa đầy một năm. Theo Yonhap, ông Hyon bị phát hiện ngủ gật trong những sự kiện quân sự quan trọng và hay cãi lại lãnh đạo Kim Jong-un. Riêng hành vi ngủ gật của ông Hyon được cho là thể hiện sự bất kính với lãnh đạo Kim Jong-un.

Hiện giới chức Triều Tiên chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.
Vậy thì đây:

Phó Nguyên soái Kim Kyok Sik nguyên tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên, sinh tháng 10 năm 1938 ở ngoại ô Bình Nhưỡng sau nhiều ngày năm viện đã từ trần vào Chủ nhật vừa qua (10/05/2015).
- Báo Rodong của Triều Tiên cũng đã đưa tìn này như ảnh chụp màn hình. Nhà lãnh đạo Triều Tiên còn gửi vòng hoa tang đến viếng:
------------ 

Kim Jong Un Sends Wreath to Bier of Kim Kyok Sik
 2015.05.12
Supreme leader Kim Jong Un Monday sent a wreath to the bier of Army General of the Korean People's Army Kim Kyok Sik, member of the C.C., the Workers' Party of Korea and deputy to the Supreme People's Assembly of the DPRK, expressing deep condolences over his death.
Rodong News Team
-------------------------------
+ Và bản tin từ ngày 11/5/2015, Báo Newyork Time của Mỹ cũng đã đưa tin này:

Kim Kyok-sik, North Korean General Tied to Attacks, Dies at 77








Kim Kyok-sik in 2007. He was accused of plotting attacks on South Korea. Credit Korean Central News Agency
SEOUL, South Korea — Kim Kyok-sik, the North Korean general who South Korean officials have said was behind two deadly attacks on South Korea in 2010, died on Sunday. He was 77.
The cause was acute respiratory failure, The Rodong Sinmun, the newspaper of the North’s ruling Workers’ Party, reported on Monday.
Dịch:
Tướng Kim Kyok-sik, Bắc Triều Tiên, qua đời ở tuổi 77
By Choe SANG-HUNMAY 11, 2015
SEOUL, Hàn Quốc - Kim Kyok-sik, vị tướng Bắc Triều Tiên, người vốn bị quan chức Hàn Quốc cáo buộc đứng đằng sau hai vụ tấn công chết người vào Hàn Quốc trong năm 2010, đã qua đời vào ngày Chủ nhật, 10/5/2015, thọ 77 tuổi.
Nguyên nhân cái chết là suy hô hấp cấp tính, The Rodong Sinmun, tờ báo của Đảng cầm quyền Người lao động Bắc Triều Tiên, đưa tin hôm thứ Hai.
http://www.nytimes.com/2015/05/12/world/asia/kim-kyok-sik-hard-line-north-korean-general-dies-at-77.html?_r=0

+ Đây nữa, một bản tin của một tờ báo Germany cũng từ ngày 11/5:
---------------------------
11 May 2015 

North Korean general reportedly behind 2010 attacks on South dies

Seoul (dpa) - A North Korean general thought to be behind two major attacks on South Korean targets in recent years died over the weekend, Seoul media reported Monday.

General Kim Kyok Sik died on Sunday of respiratory failure, aged 77, Yonhap said, quoting Rodong Sinmun, the communist party's official newspaper.
Dịch:
Vị tướng Bắc Triều Tiên từng bị Nam Hàn cáo buộc đứng đằng sau các cuộc tấn công năm 2010 đã chết

     Seoul (DPA) - Một vị tướng của Bắc Triều Tiên được cho là đứng sau hai vụ tấn công lớn vào các mục tiêu của Hàn Quốc trong những năm gần đây qua đời cuối tuần qua, giới truyền thông Seoul báo cáo thứ hai.

     Tướng Kim Kyok Sik đã chết vào ngày Chủ nhật do suy hô hấp, thọ 77 tuổi, Yonhap cho biết, trích dẫn Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của đảng Cộng Sản.
 http://www.dpa-international.com/news/asia/north-korean-general-reportedly-behind-2010-attacks-on-south-dies-a-45220125.html

Điều hài hước là các cơ quan báo chí Việt Nam đều nói dẫn nguồn từ cơ quan tình báo Hàn Quốc nhưng tờ báo này thì nói tướng Kim Kyok Sik bị xử tử vì tội ngủ gật nhưng tờ báo khác thì lại co rằng ông bị xử tử vì tội âm mưu đảo chính!!!

Nguyễn Thúy Hoa

=======================

Mời đọc bài liên quan:
1. SỰ THẬT TRIỀU TIÊN

14 nhận xét:

  1. Phường Điẹn Biênlúc 20:36 13 tháng 5, 2015

    Ơ hay vẫn giữ thằng này
    Nói điêu quân nói sử ngay cầm đầu
    Tổng ngài đang giáo ở đâu
    Hay là đang chực đang chầu nhiệm sau
    Tin này không phải lần đầu....

    Trả lờiXóa
  2. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 20:40 13 tháng 5, 2015

    Thứ hai, 11/5/2015 | 15:48 GMT+7
    Chia sẻ bài viết lên facebook
    Chia sẻ bài viết lên twitter
    Lần này thì VnExpress lại đưa tin sơm và đúng! Lại chưa kìa!
    -----
    Tướng bốn sao Triều Tiên qua đời
    Kim Kyok Sik, tướng quân đội Triều Tiên từng bị cáo buộc chỉ huy hai vụ tấn công Hàn Quốc khiến 50 người thiệt mạng năm 2010, qua đời ở tuổi 77.

    Theo AP, báo Triều Tiên Rodong Sinmun đưa tin ông Kim Kyok Sik từ trần hôm qua vì suy hô hấp. Báo Triều Tiên đưa tin, ông Kim qua đời là "mất mát lớn" đối với đất nước, và cho biết, ông được trao tặng hàng loạt huân huy chương vì công trạng thầm lặng đối với tổ quốc.

    Ông Kim bị Hàn Quốc cáo buộc là chỉ huy đơn vị bắn chìm một tàu chiến Hàn Quốc hồi tháng 3/2010, và nã pháo vào đảo Yeonpyeong, gần biên giới hai nước tháng 11 cùng năm. Seoul áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên, khiến mối quan hệ giữa hai quốc gia thêm căng thẳng.

    Triều Tiên phủ nhận cáo buộc của Hàn Quốc về vụ đánh chìm tàu. Tuy nhiên, sau vụ này, năm 2012, ông Kim được thăng chức Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Quân đội Triều Tiên, chức vụ tương đương bộ trưởng quốc phòng ở Hàn Quốc và sau đó là Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên. Tháng 3/2013, ông Kim được bầu làm ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên.

    Lim Byeong Cheol, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc, từ chối bình luận về sự kiện ông Kim qua đời.

    Hồng Hạnh
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tuong-bon-sao-trieu-tien-qua-doi-3212192.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 20:47 13 tháng 5, 2015

      Có lẽ bị ảnh hưởng bởi VnExpress nên Báo Giáo dục cũng đã đăng tin này ngay từ 11/5
      ------
      Tướng Triều Tiên chỉ huy vụ pháo kích, đánh chìm tàu Hàn Quốc qua đời
      Báo Giáo dục Việt Nam - 11/05/2015 11:57
      (GDVN) - Theo truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản, Kim Kyok-sik qua đời bị bệnh ung thư ở tuổi 77 hôm 10/5.

      Tờ Rodong Sinmun ngày 11/5 đưa tin cho biết, cựu quan chức quân đội cấp cao Triều Tiên phụ trách vụ pháo kích đảo và đánh chìm tàu hải quân Hàn Quốc trong năm 2010 đã qua đời.
      http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/nguyenhuong/2015_05_11/kim_kyok_sik_giaoducvietnam1_1.jpg
      Ông Kim Kyok-sik từng giữ chức Tổng tham mưu trưởng từ tháng 4/2007 thay thế Kim Yong-chun, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng. Đến tháng 2/2009, vị trí này của ông được thay thế bởi Ri Yong-ho.

      Sau đó tướng Kim Kyok-sik được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân đoàn 4 và chỉ huy các cuộc tập trận trên biên giới biển với Hàn Quốc trong năm 2009 và 2010. Hàn Quốc tin rằng Kim Kyok-sik là người chịu trách nhiệm chính trong vụ pháo kích hòn đảo biên giới Yeonpyeong và đánh chìm tàu hộ tống Cheonan trong năm 2010.

      Kim Kyok-sik giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên từ tháng 10/2012 đến tháng 4/2013, chức Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên từ tháng 5 đến tháng 8/2013.

      Ông từng là một trong những quan chức quyền lực nhất trong quân đội Triều Tiên. Do đó, việc ông đột ngột xin từ chức Tổng tham mưu trưởng sau vài tháng cầm quyền ngắn ngủi đã dấy lên vô số đồn đoán và sự chú ý đặc biệt của truyền thông nước ngoài.

      Theo truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản, Kim Kyok-sik qua đời bị bệnh ung thư ở tuổi 77 hôm 10/5.
      Thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho biết, sau khi ông từ chức Tổng tham mưu trưởng vào mùa thu năm 2013, Kim Kyok-sik đã không còn đóng vai trò quan trọng nào trong đời sống chính trị của đất nước. Vì vậy, cái chết của ông dường như sẽ không gây ra bất kỳ tác động lớn nào đối với lực lượng vũ trang Triều Tiên.

      Xóa
  3. https://vi-vn.facebook.com/DonghanhvoiNoUlúc 20:51 13 tháng 5, 2015

    Xử tử đại tướng, Kim Jong-un muốn “thể hiện quyền lực”?
    Dân Việt - 13/05/2015 19:00
    Gần đây, ông Hyon đã bày tỏ những lời phàn nàn đối với ông Kim Jong-un và nhiều lần không chấp hành mệnh lệnh của nhà lãnh đạo tối cao.

    Ngày 13.5, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) thông báo trước Quốc hội nước này rằng Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên đã bị xử tử bằng súng máy phòng không với các tội danh “bất trung”.

    Theo báo cáo của NIS, đại tướng Hyon Yong-chol đã bị xử bắn vào ngày 30.4 vừa qua sau khi “bất tuân thượng lệnh” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và bị bắt gặp ngủ gật trong một cuộc họp có sự tham dự của nhà lãnh đạo trẻ tuổi này.

    Tình báo Hàn Quốc cho hay ông Hyon bị xử tử bằng súng máy phòng không tại trường bắn thuộc Khu Huấn luyện Quân sự Kanggon, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 22 km, dưới sự chứng kiến của hàng trăm người. Đây được coi là một biện pháp răn đe của ông Kim Jong-un để cho mọi người thấy tội bất trung sẽ bị trừng trị khủng khiếp đến mức nào.
    Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Hyon Yong-chol

    Theo Ủy ban Nhân quyền Triều Tiên có trụ sở ở Mỹ, trường bắn này là nơi Triều Tiên thực hiện các vụ xử tử bằng súng phòng không 4 nòng ZPU-4 có tầm bắn tới 8.000 mét. Các nạn nhân đứng cách những khẩu súng này chỉ khoảng 30 mét, và sức công phá mà nó gây ra cho cơ thể nạn nhân là vô cùng khủng khiếp.

    Báo cáo của NIS chỉ ra rằng mặc dù là một nhân vật thân cận của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, song trong thời gian gần đây, ông Hyon đã bày tỏ những lời phàn nàn đối với ông Kim và nhiều lần không chấp hành mệnh lệnh của nhà lãnh đạo tối cao.

    Trong một bài phân tích đăng trên BBC, chuyên gia Triều Tiên Michael Madden cho rằng vụ xử tử này nhiều khả năng là một cuộc “phô diễn quyền lực và sức mạnh” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước các tướng lĩnh quân đội, đặc biệt là những người có ý đồ chống đối.

    Ông Madden cho rằng việc thanh trừng Bộ trưởng Quốc phòng cũng là một dấu hiệu cho thấy ông Kim Jong-un vẫn là người đưa ra những quyết định quan trọng nhất ở Triều Tiên, nhưng đồng thời nó cũng thể hiện rằng ông Kim đang cảm thấy “bất an”.
    http://www.baomoi.com/Xu-tu-dai-tuong-Kim-Jongun-muon-the-hien-quyen-luc/119/16603529.epi

    Trả lờiXóa
  4. Hic! iem không biết tiếng tầu, nhưng nhờ cụ gúc thì đọc lõm bõm là bác Hyun Yong-chul, hoặc Hyon vừa đi xử bắn về xong, lại ngồi họp lãnh đạo quân đội với Kim jong-un đây ạ. Ngày 13 tháng 5, hồi 12h;

    http://news.jxnews.com.cn/system/2015/05/13/013868392.shtml
    news.sina.com.cn/w/p/2015-05.../121031827097.shtml

    Trả lờiXóa
  5. Bắn biếc gì đâu,tớ mới vừa nhậu với hắn đây thôi,đồng chí Chol ấy mà.

    Trả lờiXóa
  6. Rối quá, rối quá !!!
    Báo chí VN thì nói về Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong Choi, Google TL thì nói về nguyên Tổng Tham mưu trưởng Kim Kyok Sik !!!!
    Vậy là 2 ông này là một ông, chỉ có khác chức vụ và họ tên thôi, phải không Google TL ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng Chol thì tương đương với ông Phùng Quang Thanh,còn thằng Kim thì ngang với ông Đỗ Bá Tỵ.Hai thằng tướng khác nhau chớ.

      Xóa
    2. Vậy là báo chí VN nói gà, Google TL trả lời vịt chăng ?

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Không hiểu thì hỏi thằng Phường Điện biên, Trần vắn Thắng, DBS ở trên đó. Không biết mất thằng đó có đọc bài của GT mà reply ở trên đó !!!!

      Xóa
  8. Trương Khánh Phượnglúc 13:51 14 tháng 5, 2015

    Cuối cùng thì Hàn Quốc cũng đã
    ----
    Hàn Quốc đã rút lại tuyên bố "ông bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên Hyon Yong Chol bị tử hình bằng súng phòng không"
    -----------------------------------
    (13/05/2015)
    Đến cuối buổi chiều cơ quan tình báo Hàn Quốc đã sửa đổi tuyên bố và nói rằng "Hyon Yong Chol đã bị cắt chức, nhưng có lẽ không bị tử hình"
    "Chúng tôi có thông tin tình báo rằng ông đã bị tử hình bằng súng phòng không nhưng nó vẫn chưa được xác nhận,"
    Một phát ngôn viên cơ quan tình báo Hàn Quốc nói với phóng viên ABCCơ quan tình báo Hàn Quốc không thể xác nhận được ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên có bị tử hình hay không. Và như vậy, thông tin mà cơ quan này đưa ra hôm trước quả là không đáng tin cậy. Chúng tôi chép về bài báo trên UPI để bạn đọc tham khảo:
    ====
    North Korea defense chief was purged, maybe not executed, says Seoul's spy agency

    The National Intelligence Service revised its statement hours after claiming Hyon was believed to be dead.
    By Elizabeth Shim | May 13, 2015 at 9:32 AM

    SEOUL, May 13 (UPI) -- South Korea's spy agency said it cannot confirm the execution of North Korea defense chief Hyon Yong Chol, hours after making the opposite claim to South Korean lawmakers. South Korean lawmaker Kim Kwang-jin told ABC News that Seoul's National Intelligence Service had said in a closed briefing that Hyon was publicly executed for napping and "behaving disrespectfully."
    The NIS also said Hyon was executed on April 29 or 30 through the use of anti-aircraft machine guns in an area 13 miles north of Pyongyang – as hundreds of high-ranking military personnel watched.
    South Korean lawmaker Shin Kyoung-min, who said Hyon was seen attending a concert in Pyongyang just a day or two before his alleged execution, questioned the claim.
    "We've seen Hyon even yesterday on TV," Shin said Wednesday. "If North Korea really executed their No. 2 man in charge of defense, they would make sure he disappears on every single program. That's definitely their style." By late afternoon, the spy agency revised its statement, saying Hyon was purged, but maybe not executed.
    "We do have intelligence information that he had been killed by gunfire but that is yet to be verified," a spy agency spokesman told ABC.
    But analysts in South Korea said confirmed executions inside North Korea were indicative of diminished loyalty toward North Korean leader Kim Jong Un.
    Chang Yong-seok, a researcher at the Institute for Peace and Unification Studies at Seoul Nation University, told The Korea Herald Kim purges or kills members of government who are displeased with his unilateral approach to various policies.
    Chang said Kim might have felt a "sense of inferiority and growing pressure to press [his policies] and make them successful," even as doubts emerged among the political elite.
    Hyon came into prominence in 2010 when he was promoted to four-star general. He became a member of North Korea's National Defense Commission in 2014.
    Nguồn: http://www.upi.com/Top_News/World-News/2015/05/13/North-Korea-defense-chief-was-purged-maybe-not-executed-says-Seouls-spy-agency/1931431522581/

    http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/05/co-hay-khong-chuyen-tu-hinh-bo-truong.html

    Trả lờiXóa
  9. Báo với chả chí càng ngày càng loạn. Thông tin báo chí đưa ra giờ chả biết đâu mà lần.

    Trả lờiXóa
  10. Báo chí phải giật các tin hot thế mới thu hút được nhiều người đọc. Tuy nhiên cái bọn nhà báo bây giờ cóp nhặt thông tin xào xáo thì giỏi chứ cũng chả dám chắc bài viết của mình có đúng hay không.

    Trả lờiXóa