Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Siêu hạm Aegis Mỹ lại bị Su-24 đuổi chạy te tua trên biển Đen

Một khu trục hạm Aegis tối tân lớp Arleigh Burke của Mỹ lại bị máy bay cường kích già lão Su-24 của Nga đuổi trên biển Đen.

Su-24 Nga đuổi chiến hạm Aegis Mỹ
Ngày 30-5, hãng tin RIA Novosti dẫn lời một nguồn tin an ninh cho biết, các máy bay chiến đấu Su-24 của hải quân Nga đã buộc chiếc tàu khu trục DDG-71 USS Ross phải rời khỏi khu vực biển giáp lãnh hải Nga, khi chiếc tàu khu trục của hải quân Mỹ rời cảng Costanta của Romania tiến thẳng về phía vùng biển thuộc lãnh hải Nga.
DDG-71 USS Ross là khu trục hạm tên lửa lớp Arleigh Burke, được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis và tên lửa hành trình Tomahawk, có khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa, cùng với khả năng tấn công mặt đất thuộc loại mạnh nhất trên thế giới.
“Thủy thủ của chiếc tàu này có những hành động khiêu khích và gây hấn, khiến nhân viên các trạm giám sát, các tàu chiến và lực lượng không quân của Hạm đội Biển Đen đang thực hiện nhiệm vụ thường trực chiến đấu tại khu vực được đặt trong tình trạng báo động”, nguồn tin nói.
Nguồn tin trên còn nhấn mạnh rằng, các máy bay cường kích Su-24 của hải quân Nga đã được được lệnh cấp tốc xuất kích, thể hiện sự sẵn sàng ngăn chặn bằng vũ lực mọi sự vi phạm biên giới. Đồng thời các chiến hạm cũng sẵn sàng đối phó với mọi sự vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Nga.


 Nga chuyên dùng máy bay chiến đấu để “dằn mặt” chiến hạm Mỹ-NATO
Kể từ khi cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine nổ ra, Mỹ-NATO đã liên tiếp điều động chiến hạm thay phiên nhau đến tập trận chung với các quốc gia NATO trên bờ biển Đen.
Washington nhấn mạnh rằng kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận này đã được công bố từ trước, không hề có liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine hiện nay, đồng thời nó cũng không phải là biện pháp đáp trả các cuộc diễn tập của Nga ở khu vực biên giới với Ukraine.
Tuy nhiên, Moscow cho rằng đây là những động thái gây nguy hại đến an ninh quốc gia của mình và làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine vừa xuất hiện những dấu hiệu bình ổn. Đồng thời Nga cũng đe dọa sẽ có những động thái đáp trả tương ứng.

Nga tuyên bố đáp trả cứng rắn hành động của chiến hạm Mỹ-NATO
Cùng ngày, phát biểu tại Đối thoại an ninh Shangri-La ở Singapore, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho rằng, các tàu chiến của Mỹ hoạt động gần biên giới biển của Nga đang gây ra mối nguy hiểm đối với sự ổn định chiến lược của nước này và Nga sẽ “đáp trả xứng đáng”.
Trước đây, các máy bay chiến đấu Nga đã nhiều lần bay lên ngăn chặn hay có những hành đông mang tính “răn đe” đối với các tàu chiến của Mỹ đang hoạt động trên biển Đen.
Điển hình như vụ ngày 12-4-2014, một chiếc máy bay cường kích Su-24 của Nga đã áp sát và có những động tác bay bổ nhào tấn công mang tính đe dọa đối với khu trục hạm Aegis DDG-75 USS Donald Cook của Mỹ, khi nó xâm nhập vào biển Đen mới được vài ngày.
 Khu trục hạm Aegis DDG-71 USS Ross của Mỹ
Sự việc tương tự cũng xảy ra hồi tháng 9-2014 với tàu hộ vệ FFH-333 HMCS Toronto của Canada trong cuộc tập trận chung Mỹ-NATO-Ukraine mang tên "Sea Breeze 2014", được tổ chức hôm 8-9 ở khu vực tây bắc biển Đen.
Gần đây nhất là vào ngày 3-3-2015, 3 chiếc máy bay tiêm kích Su-30 và 4 máy bay cường kích Su-24 của Nga đã “mượn” tàu chiến Mỹ làm mục tiêu tiến hành cuộc diễn tập tình huống tấn công thâm nhập vào hệ thống phòng không của đối phương và bay giám sát ngay bên trên các tàu này.
Ngoài ra, Nga còn tăng cường các máy bay ném bom Tu-22M3 cho Hạm đội biển Đen và thường xuyên bay tập trên vùng biển này, huấn luyện tấn công giả định diệt tốp chiến hạm Mỹ bằng tên lửa hành trình chống hạm, mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay” Kh-22 Raduga, có tầm phóng 600km.
Vừa qua, sau khi Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố về khả năng triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất Ukraine, Moscow đã nổi giận và dọa sẽ đưa ra 3 biện pháp đáp trả. Trong đó, Nga nhấn mạnh sẽ có những hành động cứng rắn đối với các chiến hạm Mỹ-NATO ra vào và lưu trú trên biển Đen.
Trước đó, Moscow cũng cáo buộc tàu chiến Mỹ-NATO thường xuyên vi phạm quy định lưu trú tối đa 21 ngày trên biển Đen, có tàu ra rồi lại vào ngay kiểu “chống đối”. Các quan chức quân sự Nga cũng từng tuyên bố họ có quyền bắn chìm tàu chiến của khối NATO, nếu vi phạm các quy định này.

==================
Google.tienlang bổ sung:


Máy bay chiến đấu Su-24MR (Fencer-E) của Nga đã gây ra một sự kiện chấn động vào ngày 12-4-2014, khi trong vòng một tiếng rưỡi nó đã có hành động khiêu khích, với 12 lần bay sát sạt tàu khu trục DDG-75 USS Donald Cook của Mỹ trên biển Đen.

USS Donald Cook được Mỹ điều tới vùng biển này vào ngày 10/4, sau sự kiện Crimea của Ukraine sáp nhập vào Nga, có nghĩa là nó bị máy bay Nga “dằn mặt” khi vừa mới vào biển Đen chưa đầy 48 tiếng. Sau đó, tàu USS Donald Cook phải cập vào cảng Costana ở Romania tạm trú.

Được biết, chiếc Su-24MR của Nga không trang bị vũ khí. Trong 90 phút nghẹt thở này, chiếc Fencer-E này đã 12 lần bay qua chiếc khu trục hạm lớp Arleigh Burke này với khoảng cách khoảng 900m, ở độ cao 150m và nhiều lần thực hiện các động tác bay mô phỏng một cuộc tấn công trên đầu chiến hạm Mỹ.

Ngày 15-04, tờ báo “Độc lập” của Nga (Nezavisimaya Gazeta), dẫn nguồn từ "Reuters" cho biết, sự kiện chiếc Su-24 của Nga nhiều lần bay qua, bay lại trên đầu chiếc khu trục hạm Aegis mang số hiệu DDG-75 USS Donald Cook của Mỹ hóa ra còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn người ta tưởng.

Sau sự kiện này, các thành viên thủy thủ đoàn đã phải gặp nhà tâm lý học sau khi bị căng thẳng tâm lý vì những hành động nguy hiểm của chiếc Su-24. Sau đó, 27 thuyền viên của tàu khu trục nộp đơn từ chức và xin thôi việc. Bình luận về hành động này, họ nói rằng không có ý định mạo hiểm với tính mạng của mình.

Sự việc rất khôi hài khi DDG-75 USS Donald Cook là khu trục hạm tên lửa lớp Arleigh Burke, được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, có khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa thuộc loại mạnh nhất trên thế giới. Còn Su-24 là chiếc máy bay ném bom tiền tuyến cổ lỗ, được Nga chế tạo trong giai đoạn thập niên 70-80 của thế kỷ trước.

Không đầy 5 tháng sau, vào ngày 8/9/2014, có tới 3 máy bay quân sự của Nga, gồm 2 chiến đấu cơ Su-24 Fencer và 1 máy bay do thám đã tiến hành theo dõi cuộc tập trận của NATO trên biển Đen. Có lúc chúng đã áp sát tàu hộ vệ HMCS Toronto của Hải quân Canada ở ngoài khơi bờ biển phía Nam của Ukraine.

Những hành động này của máy bay Nga đã gây phản ứng phẫn nộ cho cả Mỹ và Canada. Các quốc gia này cho rằng đây là hành động khiêu khích vô cớ kiểu “chiến tranh lạnh” và có nguy cơ làm “leo thang xung đột”, trong bối cảnh lúc đó tình hình Ukraine đang hết sức căng thẳng.

Về phản ứng quyết liệt thái quá của các nước thành viên khối NATO, Giám đốc Trung tâm các vấn đề chính sách xã hội Nga Vladimir Yevseyev nhận định: Người Mỹ và Canada “giật lên đùng đùng”, bởi họ sợ rằng không quân Nga áp dụng các phương tiện chiến tranh điện tử.

Bởi vì thực tế là máy bay chiến đấu Nga mặc dù không có hành động đe dọa nào nhưng sự bất ngờ xuất hiện của nó ngay phía trên tàu khu trục Mỹ và tàu hộ vệ Canada, mà ngay cả chiếc tuần dương hạm Aegis tối tân hoàn toàn không phát hiện ra đã làm dấy lên lo ngại là nó có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào”.

Chuyên gia Nga lý giải, máy bay Nga được trang bị các hệ thống chiến tranh điện tử (Electronic Warfare - EW) tân tiến nhất, đã làm nhiễu các thiết bị điện tử của "Donald Cook". Thủy thủ chỉ có thể nhìn thấy máy bay trên bầu trời bằng mắt thường, còn trên màn hình radar thì không có một chút tín hiệu cảnh báo gì.

Hệ thống phòng thủ không gian và phòng thủ tên lửa siêu đẳng "Aegis" trên tàu khu trục Mỹ, được quảng cáo rùm beng là “lá chắn thần” đã bất lực. Xét theo logic, tàu hộ vệ FFH-333 HMCS Toronto của Canada cũng gặp chuyện tương tự, bởi nó có tính năng yếu kém hơn khu trục hạm Aegis của Mỹ nhiều lần.

Phó giám đốc Viện phân tích chính trị và quân sự Nga Alexander Khramchikhin phân tích: “Rất có khả năng chiếc Su-24 Fencer-E đã vô hiệu hóa hệ thống radar mảng pha điện tử 3D siêu hạng AN/SPY-1D(V) của hệ thống ‘Aegis’ trên chiến hạm Mỹ, với sự hỗ trợ của hệ thống chiến tranh điện tử tiên tiến (EW).

Đó chính là điều làm cho Mỹ đau đầu nhất và nổi đóa lên, bởi vì họ từng tin tưởng về sự toàn năng của chiến hạm nước mình, mà hóa ra Nga lại có khả năng quá mạnh trong lĩnh vực chiến tranh điện tử. Khả năng chiến hạm Hoa Kỳ có thể bị máy bay chiến đấu Nga hạ thủ dễ dàng đã khiến một số sĩ quan và thủy thủ trên tàu rơi vào tình trạng “sốc tâm lý”.

8 nhận xét:

  1. Đừng tưởng xiềng xích gấu Nga mà dễ.Kẻ dám chọc tức gấu Nga sẽ phải nhận lấy thất bại ê chề.

    ''Ngày 10/4/2014, tàu khu trục Mỹ "Donald Cook" với tên lửa hành trình "Tomahawk" đã tiến vào Biển Đen. Mục đích là để đe dọa và biểu dương lực lượng liên quan đến quan điểm của Nga về Ukraine và Crimea.
    Đáp lại, Nga cho máy bay Su-24, không mang vũ khí nhưng được trang bị tổ hợp điện tử chiến đấu mới nhất của Nga có tên là "Khibiny", bay vòng quanh tàu khu trục Mỹ.
    "Aegis" đã phát hiện sự tiếp cận trên không và báo động. Tất cả mọi thứ đang diễn ra bình thường, radar Mỹ theo dõi mục tiêu đang đến gần thì đột nhiên tất cả các màn hình vụt tắt. "Aegis" không làm việc, các tên lửa không nhận được thông tin về mục tiêu.
    Trong khi đó, chiếc Su- 24 của Nga bay qua phía trên boong tàu khu trục Mỹ, mô phỏng cuộc tấn công tên lửa vào mục tiêu lặp đi lặp lại động tác đó đến 12 lần.
    Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài, sau khi vụ việc này xảy ra, "Donald Cook" đã khẩn cấp cập cảng Romania. Có 27 thủy thủ đã đệ đơn xin từ chức. Tất cả 27 người này đã viết trong đơn là họ không muốn mạo hiểm với tính mạng của mình.
    Tuyên bố của Lầu Năm Góc gián tiếp xác nhận điều đó khi lập luận rằng động thái của máy bay Nga khiến cho thủy thủ tàu Mỹ mất tinh thần.''
    Nguồn:hội quân sự Việt Nam.
    https://www.facebook.com/kienthucquocphong24h/photos/pcb.714946718623365/714931451958225/?type=1

    Trả lờiXóa
  2. Lấy súng mút cà tông và mắt thường thay radar là bắn hạ được rồi giống du kích VN ý. Cách 300m cao 150 m là bắn rơi được rồi. Chém gió một phát cho vui.

    Trả lờiXóa
  3. SỰ CỐ USS DONALD COOK Ở BIỂN ĐEN!

    Ngày 10 tháng 4 năm 2014, tàu chiến Mỹ Donald Cook (DDG-75) tiến vào biển Đen. Tình hình xung đột miền Đông Ukr đang căng thẳng. Hai ngày sau, ngày 12-4, một chiếc Su-24 xuất hiện. Nó không mang vũ khí nhưng bay rất gần.

    Liền sau đó, 27 thủy thủ Mỹ đồng loạt xin từ nhiệm để lên bờ. Đã có sự cố nghiêm trọng xảy ra.

    Việc này sau đó đã được nhiều báo chí đăng tải. Muộn hơn, Bộ ngoại giao Mỹ và các nguồn tin cửa sau Lầu năm góc thừa nhận. Đúng là đã có sự cố nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao và Lầu năm góc thừa nhận các thủy thủ của họ đã bị sốc nặng, mất tinh thần nghiêm trọng khi đối diện với máy bay Nga.

    Phía Nga trái lại, họ nói qua loa chỉ là hoạt động tuần tra bình thường. Không có gì quan trọng và họ bay trên vùng biển quốc tế.

    Sự cố sau đó được làm sáng tỏ, chiếc Su-24 đã bay nhiều lần ở khoảng cách rất gần Donald Cook, thiết bị đối kháng điện tử mang theo đã làm hệ thống chiến đấu điện tử Aegis của con tàu tê liệt, màn hình điều khiển tối thui và USS Donald Cook không có cách nào phát hiện ra chiếc máy bay, dù nó cố tình lặp đi lặp lại động tác “tấn công” nhiều lần ở khoảng cách gần.

    Thủy thủ Mỹ lo sợ, dường như là khi tiến vào biển Đen, họ đã nhận được lệnh sẵn sàng để chiến đấu, và điều đó có nghĩa là con tàu và tính mạng đang bị đe dọa.
    Bộ ngoại giao và Lầu năm góc chỉ phản đối yếu ớt trước sự phớt lờ của Nga.

    USS Donald Cook là tàu khu trục tên lửa thế hệ 4 có vũ khí chính là 56 tên lửa hành trình Tomahawk hoặc tên lửa chống tàu.

    Các tàu khu trục Mỹ được trang bị hệ thống Aegis mới nhất. Nó là một tổ hợp điều khiển kiểm soát vũ khí trong một mạng lưới, để đảm bảo việc phát hiện, theo dõi và tiêu diệt hàng chục mục tiêu trên không cùng một lúc. Ngoài ra, Donald Cook có 4 radar lớn, có tầm xa sánh được với một số trạm trên mặt đất.

    Còn Su-24 Nga, như tờ báo Rossiyskaya Gazeta cho biết, đã không mang theo vũ khí, ngoài 1 hệ thống đối kháng điện tử treo dưới thân, tên của nó là Khibiny.

    Khi máy bay Nga tiếp cận Donald Cook, thiết bị này đã vô hiệu hóa tất cả các hệ thống radar,điều khiển, thông tin liên lạc trên tàu Mỹ. Nói cách khác, hệ thống Aegis vốn được quảng cáo là hiện đại, toàn năng, miễn nhiễm và có 1 không 2 trên thế giới đã vô dụng, đã phụt tắt như thể 1 chiếc TV bị rút phích cắm điện.

    Lúc đó, Su-24 mô phỏng cuộc tấn công vào tàu USS Donald Cook như thể bài tập bắn vào 1 chiếc xà lan chở cát. Nó đã lặp đi lặp lại động tác ấy 12 lần ở khoảng cách gần, cách Donald Cook chỉ 1 km rồi lẳng lặng bỏ đi. Để lại các thủy thủ Mỹ loay hoay và khoảng loạn không hiểu nổi điều gì đã xảy ra.

    Donald Cook sau đó vội vã tấp vào 1 cảng của Rumania và nằm tịt ở đó.

    Phải mất một thời gian để người ta hiểu ra toàn bộ câu chuyện sau khi Mỹ và NATO không còn có thể im lặng. Đã có nhiều lo lắng khi hệ thống Aegis như thế được trang bị rộng khắp NATO và các nước đồng minh.

    Cũng sau này, ông Vladimir Balybin - giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đối kháng điện tử cho biết thêm, ông nói: "Một hệ thống vô tuyến điện tử càng phức tạp, thì càng dễ dàng để vô hiệu hóa nó bằng việc sử dụng chiến tranh điện tử."

    Video mô phỏng sự cố biển Đen, một thất bại không thể ngờ của hệ thống chiến đấu Aegis hiện đại nhất thế giới!

    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1Wwo2Ygjjqw

    http://www.voltairenet.org/article185860.html

    Trả lờiXóa
  4. Tàu sân bay Mỹ sợ hãi chạy trốn tàu ngầm Nga vào bờ biển Anh

    Lực lượng Hải quân mặt nước (NSF) của Bộ Quốc phòng Mỹ đã báo cáo rằng hôm 20/3, ba tàu ngầm hạt nhân Akula của lực lượng Sư đoàn ngầm 24 thuộc Hạm đội Biển Bắc đã “chơi trò chiến tranh” thành công với tàu sân bay USS Theodore Roosevelt làm cho họ "sợ hãi bỏ chạy" về phía vùng biển ngoài khơi Hampshire nước Anh.

    Trong vòng vài giờ sau báo cáo sự cố nghiêm trọng này, có sự thú vị khi lưu ý các nguồn báo chí Anh khẳng định, con vật kếch xù "100 nghìn tấn hỏa lực" của Hải quân Mỹ thực sự cập bờ Stokes Bay tại Gosport đã làm choáng váng hàng ngàn người, gây tắc đường và bờ sông Solent khi kéo đến xem.

    Theo báo cáo của NSF, tàu Theodore Roosevelt, và đội tàu hộ tống của nó, đã tự nhiên phát hiện thấy mình nằm giữa vùng tác chiến Hạm đội phương Bắc mà TT Putin đã ra lệnh báo động chiến đấu toàn diện hồi tuần trước để đáp trả đe dọa "chiến tranh nhà nước" từ nước Anh… MoD bổ xung vào báo cáo này là, tương tự như vậy, để đáp trả "Kế hoạch chiến đấu “Cú sốc tháng Ba”.

    Với lực lượng NATO, theo nghĩa đen, đang dàn hàng binh lính trên toàn tuyến biên giới phía Tây Nga bao gồm cả sự hiện diện chưa từng có của quân đội Mỹ đoàn xe bọc thép ”Dragon Ride" chạy dọc 6 nước EU, và điều chưa từng có của Na Uy, chiến trận ”Joint Viking" nhằm vào biên giới phía Bắc, báo cáo này tiếp tục, chính TT Putin đã ra lệnh "nhằm mục tiêu và vô hiệu hóa" USS Theodore Roosevelt.

    Khi Nga đã cảnh báo công dân của mình vào tuần trước để chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân, và hầm tránh bom Mat-xcơ-va đã bắt đầu chuẩn bị để đáp ứng với cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu thảm khốc được lên kế hoạch của Mỹ, gần như tất cả các lực lượng Liên bang trong trạng thái báo động toàn diện trên tất cả 9 múi giờ, báo cáo này lưu ý thêm, sự tiếp cận của USS Theodore Roosevelt về phía biển Baltic đã làm cho nó một mục tiêu "hợp pháp".

    Làm thế nào mà tàu sân bay Mỹ lại bị "vô hiệu hóa" bởi tàu ngầm tấn công Hạm đội Phương Bắc, bản báo cáo này cho biết, là do các Nga đã thực hiện thành công vũ khí "công nghệ magrav" mà trước đây đã được sử dụng chống tàu chiến Mỹ, và đã" vô hiệu hóa "chúng.

    Trong thực tế, các chuyên gia NSF trong báo cáo này nói, chỉ vài tuần trước là tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã "đánh chìm" bởi tàu ngầm Pháp sử dụng "công nghệ magrav" ngoài khơi bờ biển Florida trong một cuộc tập trận trong đó người Mỹ đã thử nghiệm biện pháp đối phó của họ với vũ khí mới mang tính cách mạng này trước khi triển khai các tàu của họ để đối đầu với lực lượng Hạm đội phương Bắc.

    Sự cần thiết phát triển các biện pháp đối phó với "công nghệ magrav" của Hải quân Mỹ, báo cáo này cho biết, đã được thể hiện rõ ràng với họ năm ngoái sau khi lực lượng không quân Nga hoàn toàn vô hiệu hóa tàu khu trục Aegis USS Donald Cook tại Biển Đen. Khi mô phỏng 1 cuộc tấn công vào USS Donald Cook, khiến nó phải lết vào cảng Rumani để sửa chữa, tất cả 27 thủy thủ của nó đã xin từ nhiệm hoặc xuất ngũ.

    http://www.eutimes.net/2015/03/terrified-us-aircraft-carrier-flees-from-russian-subs-to-uk-safety/

    Trả lờiXóa
  5. Tàu ngầm Pháp Sapphire "đánh chìm" tàu sân bay Theodore Roosevelt

    Những cỗ quan tài di động "tàu sân bay nổi" của Mỹ. Cái tên lóng được đặt như thế từ thời chiến tranh lạnh, nhưng chú Sam cứ giả điếc nghênh ngang giễu võ dương oai.

    Cuộc tập trận hải quân Mỹ-Pháp gần đây nhất, kéo dài 10 ngày vào giữa tháng 2 trên bờ biển Florida, Pháp đóng vai kẻ thù và siêu cường Mỹ lại… thua trận!

    Tàu ngầm Pháp Sapphire đóng vai địch, tàu Mỹ có nhóm chiến đấu "Courier-12" gồm tàu sân bay "Theodore Roosevelt", các tàu tuần dương Ticonderoga và Arleigh Burke, tàu ngầm Los-Angeles.

    Thuyền trưởng tàu Mỹ, F. Scott Robertson tuyên bố: “Chúng tôi tiến hành diễn tập điều kiện chiến đấu thực tế từ cả 2 phía. Tổ chức hoạt động phòng vệ và tấn công, kể cả bằng tàu ngầm.”

    Mọi thứ có vẻ diễn ra suôn sẻ, phía Pháp chỉ có mỗi tàu ngầm và dường như cuộc chơi sẽ nhanh chóng kết thúc. Ai cũng đoán như vậy… nhưng. Pha 2, khi Pháp đóng vai kẻ thù!

    Sapphire đã lặn mất tăm, rồi đột phá qua hàng rào bảo vệ lọt qua lưới quét Sonar, tấn công tàu sân bay Theodore Roosevelt. Nó dễ dàng vượt qua tuyến bảo vệ, né tránh mọi dò tìm của tàu ngầm Los-Angeles, của máy bay dò tàu ngầm ASW aircraft P-3C Orion, P8 Poseidon và hạ gục Theodore Roosevelt ngon lành!

    Người ta chỉ biết đến thất bại tập trận của Mỹ này khi đầu tháng 3, tờ tạp chí Hải quân đánh bộ Pháp,cổng thông tin BQP đăng tin tức. Bài viết của họ có đầu đề: “Le SNA Saphir en entraînement avec l'US Navy au large de la Floride”;

    Bê bối và tai tiếng nổi lên ồn ào khiến bài đăng này đã bị dỡ bỏ. Nhưng Google vẫn còn cache và 1 số blog vẫn có thể đọc được như nội dung bên dưới.

    Un sous-marin français coule un porte-avions américain (ou presque)

    Après avoir participé à l'escorte américaine, le Saphir a rejoint les forces ennemies pour tester le dispositif de défense américain. Avec un succès certain: «Le Saphir s'est glissé discrètement au cœur de l'écran formé par les frégates américaines protégeant le porte-avions, tout en évitant la contre-détection des moyens aériens omniprésents, lit-on dans l'article. Au matin du dernier jour, l'ordre de feu était enfin donné, permettant au Saphir de couler fictivement le Theodore Roosevelt et la majeure partie de son escorte. »Le SNA a ainsi réussi à tromper à la fois les avions P-3C Orion et P8 Poséidon, et les frégates de protection du porte-avions.

    Certes, il ne s'agit que d'un exercice. Mais d'aucuns y verront une belle illustration de la vulnérabilité des porte-avions, cibles symboliques qui nécessitent une importante escorte pour leur protection, dont les fameux sous-marins nucléaires d'attaque.

    Le SNA Saphir, deuxième des six sous-marins nucléaires d'attaque de la classe Rubis, a été admis au service actif en juillet 1984. D'une longueur de 73,6 mètres et d'un poids de 2.700 tonnes en plongée, il est équipé de torpilles F17 et de missiles antinavires SM-39 Exocet. Conçu pour naviguer 220 jours par an, il est armé par deux équipages de 70 hommes (8 officiers, 52 officiers mariniers et 8 quartiers-maîtres et matelots).

    A multiracial land filled with many cultures, India has produced quite a number of the prettiest female individuals in the entire world. Their dusky complexion and radiant skin are regarded as very beautiful by many experts. What makes them even more charming is their femininity and modest etiquette explicitly shown in their ways and movements.

    Trả lờiXóa
  6. Thời kỳ chiến tranh Việt Nam, tàu ngầm Liên Xô đã liên tục nằm dưới đáy tàu sân bay Mỹ cả tháng trời!

    Thông tin như thế mới được biết đến cách nay ít năm. Hồi đó, lợi dụng "biển quốc tế" là phạm vi ngoài phao số 0, tàu chiến Mỹ đã vào rất gần bờ để trinh sát, để trục vớt các phi công bị bắn rơi nhảy dù xuống biến, để đe dọa lãnh hải VN...

    Được hộ tống và bảo vệ bởi 1 đội tàu hùng hậu, tàu sân bay Mỹ đã rất chủ quan để tàu ngầm LX nằm ngay dưới đáy. Qui luật hoạt động của các phi đội F-4 đã bị LX ghi nhận và báo cho phía VN.

    Trả lờiXóa
  7. Hai tuần trước khi tấn công VN, Đặng Tiểu Bình đang trong chuyến công du dài ngày trên đất Mỹ. Hắn tuyên bố rửa nhục cho Mỹ trong tiếng vỗ tay hoan hỉ của bầy diều hâu thua trận.

    Giữ lời, ngày 17 tháng 2 năm 1979, Đặng xua quân đánh trên toàn tuyến biên giới. Trên biển, Đặng ra lệnh cho hạm đội Nam Hải phong tỏa bịnh Bắc Bộ, tấn công Hải phòng, Quảng ninh nếu cần thiết.

    Hạm Đội Thái Bình Dương LX lệnh báo động khẩn cấp và lên đường. Qua con đường ngoại giao, LX tuyên bố cấm tàu chiến TQ ra khơi. Các tàu ngầm, tàu chiến LX được lệnh phong tỏa toàn bộ các hạm đội TQ và sẵn sàng nổ súng.

    Mỹ phái 1 nhóm tàu chiến, gồm cả tàu sân bay ở căn cứ Philippines lên đường giúp Đặng. Biết tin, một nhóm 7 tàu chiến và 3 tàu ngầm khác của LX được lệnh tức tốc đến Vịnh Bắc bộ.

    Dù hành trình dài, nhưng họ đã đến trước tàu Mỹ. Đã có đề nghị tàu Mỹ không vào vịnh Bắc bộ gây rối. Mỹ cố tình phớt lờ, không trả lời liên lạc qua kênh khẩn cấp.

    Tàu LX đã chắn ngang đường đi tàu Mỹ, nhưng Mỹ vẫn cố tình vượt qua. Không còn cách nào khác, tàu ngầm Nga buộc phải nổi lên chắn ngang đường rất gần. Trước thái độ kiên quyết, tàu chiến Mỹ đành phải quay về. Âm mơu giúp Đặng phong tỏa vịnh Bắc bộ, ngăn cản quốc tế cứu viện bất thành.

    Hạm đội Nam Hải đã không dám ra khơi, cuộc phong tỏa vịnh Bắc bộ bất thành. Cũng không có cuộc đụng độ trên biển nào với HQ VN.

    Trên diễn đàn LHQ, trên báo chí, chú Sam khóc lóc VN ỷ lớn bắt nạt TQ, tấn công qua biên giới, giết hại dân lành Trung Hoa. Khi nhiều bằng chứng tố cáo tội ác họ Đặng được đưa ra, chú gạt nước mắt loanh quanh rằng cả 2 bên đều tấn công!

    Sức chống trả của quân dân VN quá lớn, sức ép chính trị-quân sự-ngoại giao từ LX quá lớn. Biết tiếp tục chiến tranh sẽ chỉ chuốc lấy thất bại nhục nhã hơn, Đặng đơn phương rút quân vô điều kiện.

    Từ tuyên bố rửa nhục cho Mỹ biến thành chuốc nhục cho mình. Đặng và Sam đành vuốt nhục cho nhau trên truyền thông và LHQ.

    Trả lờiXóa