Thứ Tư, 18 tháng 11, 2020

“QUÝ VỊ ASEAN ƠI, HÃY TIN VÀO CÁC GIÁ TRỊ CỦA MỸ!”- POMPEO KÊU GÀO KHẢN CẢ CỔ NHƯNG CHẢ AI NGHE!

 

Mấy hôm nay, Ngài Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đang công du Pháp, Thổ và một loạt nước khác ở châu Âu, Trung Đông. Sau lời phát biểu của Ngoại trưởng Pháp: “Châu Âu không cần phải là “Cấp phó” của Hoa Kỳ”- (Nguyên văn “L'Europe n’a pas à être l’adjointe des États-Unis, nước Pháp đón tiếp Pompeo khá lạnh nhạt. Pháp cấm báo chí dự các buổi mà Pompeo gặp gỡ Ngoại trưởng Pháp, Tổng thống Pháp. Pháp nói rõ công khai, Pompeo đến Pháp không phải do Pháp mời mà là theo đề nghị của chính Pompeo và nước Pháp không nỡ chối từ! Tổng thống Pháp chỉ cho Pompeo gặp gỡ chừng dăm phút cuối giờ làm việc!

Tất nhiên, Pompeo đến Pháp, đến châu Âu và Trung Đông lần này thì vưỡn một bài ca cũ rích, rằng Hãy tin tưởng nước Mỹ chứ đừng tin Trung Quốc! Hãy lập “Liên minh quốc tế do Mỹ làm chủ soái để chống Trung Quốc!”

Trước đó, Pompeo đã từng đến các nước ASEAN để thi triển “bài ca” này rồi!

Theo báo Quốc tế, https://baoquocte.vn/ngoai-truong-my-keu-goi-asean-hay-tin-vao-cac-gia-tri-cua-washington-98659.html, Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-52) tại Bangkok (Thái Lan) ngày, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi ASEAN hãy tin vào các giá trị của Washington!

Chỉ mới nghe đã thấy buồn cười! Sao thế nhỉ? Một vị thủ lĩnh ngành ngoại giao của một cường quốc như Hoa Kỳ mà lại phải đi kêu gọi, cứ như van xin, cầu khẩn mọi người, rằng “Hãy tin chúng tôi! Hãy tin vào các giá trị Mỹ!!! Cứ làm như cả thế giới này, mọi người đều ngu dốt, đều không hay biết “các giá trị Mỹ” là gì!

Google.tienlang không rõ, 9 nước ASEAN khác biết về “các giá trị Mỹ” ra sao, còn người Việt chúng ta thì quá rành! Nguyễn Văn Thiệu- tay sai đắc lực của Mỹ trước năm 1975 từng có phát ngôn khá hay mà ai cũng biết. Khi được chủ Mỹ bơm mớm, cưng chiều thì ông ta nói “Đừng tin những gì Cộng sản nói, Hãy nhìn những gì Cộng sản làm!” Chúng tôi cho rằng, xét về ngữ nghĩa, câu nói của ông Thiệu là hoàn toàn đúng, rằng chớ tin những lời chót lưỡi đầu môi, mà hãy tỉnh táo nhìn nhận, đánh giá qua những việc làm trong thực tế! Khốn nỗi vì thân phận ngụy nô tăm tối, ông Nguyễn Văn Thiệu chả biết gì về “Những điều Cộng sản làm”!

Cũng Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 21/4/1975 có bài phát biểu tuyệt vời về người Mỹ và về thân phận đánh thuê của bản thân.

Nguyễn Văn Thiệu nói:

 “Mỹ cho tiền (viện trợ) tới đâu thì đánh (Cộng Sản) tới đó. Cho nhiều thì giữ (đất) nhiều, cho ít thì giữ (đất) ít !”

“Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!”

Sau khi xem xét kỹ “Những việc người Mỹ làm”, Nguyễn Văn Thiệu kết luận về ông chủ Mỹ:

“Thất hứa, thiếu công bằng, thiếu tín nghĩa, vô nhân đạo đối với 1 “đồng minh” đang chịu đau khổ triền miên. Trốn tránh trách nhiệm của một đại cường quốc.”
Xem bài:

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

CÙNG NGHE LẠI LỜI TUYÊN BỐ TỪ CHỨC CỦA NGUYỄN VĂN THIỆU

https://googletienlang2014.blogspot.com/2016/04/cung-nghe-lai-loi-tuyen-bo-tu-chuc-cua.html

Như vậy, qua bài phát biểu ngày 21/4/1975, ông Nguyễn Văn Thiệu đã rút ra kết luận “Đừng tin những gì Mỹ nói, Hãy xem những gì Mỹ làm!”

VẬY, ĐÂU LÀ “NHỮNG GÌ MỸ LÀM” MÀ MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY ĐỀU BIẾT:

Với tầm hiểu biết hạn hẹp của mình, Google.tienlang mới chỉ tổng hợp sơ sơ một vài việc mà Mỹ đã làm như sau.

I. MỸ ĐÃ LỪA DỐI ĐỒNG BÀO MIỀN NAM VIỆT NAM KHI TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH HÓA HỌC HỦY DIỆT TRƯỚC NĂM 1975.

Mời mọi người xem bài:
Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2020

SỰ DỐI TRÁ CỦA MỸ NGỤY VỚI NHÂN DÂN NAM BỘ VỀ CHẤT DIOXIN MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN

https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/05/to-roi-tuyentruyen-cua-my-viet-rang-su.html

II. VÌ MUỐN XÂM LƯỢC VIỆT NAM, MỸ ĐÃ CỐ Ý DỰNG LÊN “SỰ KIỆN VỊNH BẮC BỘ” THÁNG TÁM/1964

Xem bài: 

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Video clip SỰ THẬT “SỰ KIỆN VỊNH BẮC BỘ”- LỜI THÚ NHẬN CỦA NHỮNG CỰU QUAN CHỨC MỸ

https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/06/video-clip-su-that-su-kien-vinh-bac-bo.html

III. MỸ CHI 5 TỶ ĐÔ LA THUÊ BỌN CÔN ĐỒ LÀM “CÁCH MẠNG ĐƯỜNG PHỐ THÁNG HAI/2014 Ở UKRAINA” LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỢP HIẾN Ở ĐÂY.

Mời mn xem phóng sự của Kênh TV Đức để thấy, những kẻ côn đồ, vô công rồi nghề đã nhận tiền thù lao để đi biểu tình, bạo loạn ra sao:

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

KÊNH TV ĐỨC: NHỮNG SỰ THẬT NÊN BIẾT VỀ KIEP

https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/kenh-tv-uc-nhung-su-that-nen-biet-ve.html

IV. CHÍNH MỸ ĐÃ CHI TIỀN THUÊ NGƯỜI SOẠN, DÀN DỰNG KỊCH BẢN, TÌM DIỄN VIÊN THỂ HIỆN TRONG CLIP “TÔI LÀ NGƯỜI UKRAINA"

Cô Yulia Marushevska- người được Mỹ chọn làm diễn viên trong clip 

Xem bài:

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Video "Tôi là người Ukraina": VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VỀ TÂM LÝ CHIẾN TRÊN MẠNG CỦA MỸ

https://googletienlang2014.blogspot.com/2016/03/video-toi-la-nguoi-ukraina-vi-du-ien.html

V. CHÍNH MỸ ĐÃ ĐẺ RA, NUÔI DƯỠNG TỔ CHỨC KHỦNG BỐ BIL LADEN VÀ CÁC TỔ CHỨC KHỦNG BỐ KHÁC Ở TRUNG ĐÔNG.

Xem bài: 

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

HOA KỲ ĐÃ ĐƯA CHÚNG TA ĐẾN “THẾ GIỚI DÂN CHỦ” NHƯ THẾ NÀO?

https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/09/hoa-ky-ua-chung-ta-en-gioi-dan-chu-nhu.html

VI. CHÍNH MỸ ĐÃ CHI CẢ TRIỆU ĐÔ LA DÀN DỰNG VIDEO CLIP GIẢ DỐI VỀ CỐ BÉ TÌNH NGUYỆN VIÊN KUWAIT NAYIRAH TỐ CÁO IRAQ ĐỂ TẤN CÔNG XÂM LƯỢC IRAQ LẦN THỨ NHẤT- 1990.

"Cô bé 15 tuổi Nayirah" sự thật là con gái Ngài Đại sứ Kuwait tại Mỹ và Canada
Xem video clip 
"Cô bé 15 tuổi Nayirah" tố cáo tội ác Iraq

Theo tờ New York Times năm 1992, lời khai của cô gái thực sự được dàn dựng bởi công ty quan hệ công chúng lớn của Mỹ là Hill & knowlton. Hill & knowlton soạn kịch bản và tìm diễn viên thực hiện- chính là cô con gái Ngài Đại sứ Kuwaiti ở Mỹ- một cô bé chưa hề biết gì về chiến tranh ở quê nhà!

Nhưng theo giới thiệu của Mỹ, cô bé 15 tuổi Nayirah sống ở Kuwait, làm tình nguyện viên ở một bệnh viện tại Kuwait, tận mắt chứng kiến những tội ác ghê rợn của binh lính Iraq.

Vào ngày 10 tháng 10 năm 1990, cô bé Nayirah đã được mời tới Quốc hội Mỹ để phát biểu, tường trình những điều “mắt thấy tai nghe” trong một clip dài 4 phút!

Theo lời cô bé Nayirah trong clip này thì:

“Tôi đã làm tình nguyện viên tại bệnh viện al-Addan cùng với mười hai phụ nữ khác. Tôi là người trẻ nhất. Những người phụ nữ khác từ hai mươi đến ba mươi tuổi. Khi tôi ở đó, tôi thấy những người lính Iraq mang theo súng vào bệnh viện. Họ lôi các em bé ra khỏi lồng ấp rồi quẳng các bé xuống nền nhà và để những đứa trẻ chết trên sàn nhà lạnh lẽo. [Khóc] Thật kinh khủng.”

Lời khai của Nayirah đã được công bố rộng rãi. Hill & Knowlton, người đã quay phiên điều trần, đã gửi một bản tin phát hành video cho Medialink, một công ty phục vụ gần 700 đài truyền hình ở Hoa Kỳ.

Tối hôm đó, clip lời khai giả dối này được phát sóng trên chương trình Night Nightline của ABC và NBC của Night Night News News, tiếp cận một lượng khán giả ước tính từ 35 đến 53 triệu người Mỹ.

Hàng chục lần, Tổng thống đương nhiệm George Bush (Bush cha) và một số thượng nghị sĩ đã trích dẫn lời khai giả dối của Nayirah trong các phát biểu của mình và khẳng định sẽ sử dụng vũ lực tấn công Iraq trong những tuần tiếp theo. 

VII. CHÍNH MỸ ĐÃ DỰNG LÊN CHUYỆN IRAQ CÓ VŨ KHÍ HÓA HỌC ĐỂ TẤN CÔNG NƯỚC NÀY LẦN THỨ HAI (NĂM  1993) VÀ TREO CỔ TỔNG THỐNG SADDAM HUSSEIN. CŨNG MỸ VU CHO SYRIA CÓ VŨ KHÍ HÓA HỌC ĐỂ DỘI TÊN LỬA XUỐNG NƯỚC NÀY.

Bức hình nổi tiếng về sự lừa dối của nước Mỹ!  Trong hình: Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell giơ 1 chiếc lọ con mà ông nói có khả năng mang bệnh than, khi ông này trình bày với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về bằng chứng cáo buộc Iraq tiến hành chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (ảnh AP chụp ngày 5/2/2003)

Tại Diễn đàn LHQ, Ngoại trưởng Bolivia nhắc mọi người về bức hỉnh nổi tiếng

Xem bài:

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Một bức ảnh thay cho vạn lời nói - (Về sự kiện Mỹ vừa dội tên lửa xuống Syria)

https://googletienlang2014.blogspot.com/2017/04/mot-buc-anh-thay-cho-van-loi-noi-phat.html

VIII. KHI LÀ BẠN, MỸ ĐÃ “GIÚP” NGA SOẠN THẢO HIẾN PHÁP 1993 VÀ THAO TÚNG BÁO CHÍ CÙNG CHÍNH TRƯỜNG NGA RA SAO?

Xem bài:

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

NGƯỜI MỸ ĐÃ “GIÚP” NGA SOẠN THẢO HIẾN PHÁP 1993- ĐÂY LÀ LÝ DO CHÍNH BUỘC PUTIN PHẢI SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/07/nguoi-my-giup-ay-la-ly-do-chinh-buoc.html

IX. USAID (MỸ) ĐÃ TỪNG THAO TÚNG CẢ NỀN BÁO CHÍ NGA NHỮNG NĂM 90 THÌ BÁO CHÍ VIỆT HIỆN NAY, ÔNG MỸ CÓ THA?

Xem bài:

Cảnh báo: USAID (MỸ) ĐÃ TỪNG THAO TÚNG CẢ NỀN BÁO CHÍ NGA NHỮNG NĂM 90 THÌ BÁO CHÍ VIỆT HIỆN NAY, ÔNG MỸ CÓ THA?

https://googletienlang2014.blogspot.com/p/canh-bao-usaid-my-tung-thao-tung-ca-nen.html


Hoàng Ngân Thương (Tổng hợp và giới thiệu)
=============================

Mời xem bài liên quan

1. VÌ SAO VIỆT NAM KHÔNG HOAN NGHÊNH TUYÊN BỐ CỦA MỸ Ở BIỂN ĐÔNG?

2. Thượng tướng Võ Tiến Trung: MỸ TẬP TRẬN Ở BIỂN ĐÔNG KHÔNG PHẢI ĐỂ ỦNG HỘ VIỆT NAM!...

3. Cuối tuần: BIỂN ĐẢO VÀ NGỤ NGÔN NĂM 2020

4. TUYÊN BỐ CHUNG ASEAN NGÀY 8/8/2020 KÊU GỌI MỸ- TRUNGVÀ CÁC NƯỚC KHÁC “KHÔNG LÀM PHỨC TẠP THÊM TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG” ...

5. Cảnh báo: USAID (MỸ) ĐÃ TỪNG THAO TÚNG CẢ NỀN BÁO CHÍ NGA NHỮNG NĂM 90 THÌ BÁO CHÍ VIỆT HIỆN NAY, ÔNG MỸ CÓ THA? ...

6. Cảnh báo: MỸ ĐÃ LẤN THÊM BƯỚC NỮA KHI THÀNH LẬP HỌC VIỆN YSEALI Ở VIỆT NAM!...

7. VÌ SAO NƯỚC MỸ TRÁO TRỞ TRÊN BIỂN ĐÔNG?

8. VÌ SAO POMPEO BẤT NGỜ THĂM VIỆT NAM???

9.  Quan hệ quốc tế: QUAN ĐIỂM CỦA TBT- CTN NGUYỄN PHÚ TRỌNG, CỦA ASEAN VÀ CỦA CHÂU ÂU HOÀN TOÀN KHÁC VỚI QUAN ĐIỂM HIẾU CHIẾN CỦA MỸ!

10. “CẤP CAO ĐÔNG Á”- SỰ CHUYỂN MÌNH NGOẠN MỤC CỦAVIỆT NAM VÀ ASEAN TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ.

11. “QUÝ VỊ ASEAN ƠI, HÃY TIN VÀO CÁC GIÁ TRỊ CỦA MỸ!”- POMPEO KÊU GÀO KHẢN CẢ CỔ NHƯNG CHẢ AI NGHE!

75 nhận xét:

  1. Công nhận, Bộ máy chiến tranh tâm lý của Mẽo cũng quá giỏi!
    Trước hết, viết kịch bản, lựa chọn cảnh quay quá tuyệt.
    Nhưng quan trọng nhất là chọn diễn viên đóng vai.
    Cô Yulia Marushevska- người được Mỹ chọn làm diễn viên trong clip "TÔI LÀ NGƯỜI UKRAINA" quá xinh. Gái U cà nổi tiếng xinh đẹp nhưng cô Yulia Marushevska có lẽ là xinh nhất. Da trắng không tì vết. Giọng nói truyền cảm, lưu loát.
    Vì sao Mẹ Nấm Như Quềnh đầu tiên đã được Mỹ chọn làm ngôi sao chống cộng nhưng cuối cùng bị loại?
    Là bởi Quềnh xấu quá, không đủ tiêu chuẩn Mẽo! Quềnh bị trả về nơi sản xuất là Việt Nam, cụ tỉ là nhà tù Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  2. Các lãnh đạo quan chức Mỹ phần nhiều là lũ đạo đức giả ngụy quân tử chỉ có Trump là chân tiểu nhân cho cả thế giới thấy rõ những cái "lộn xào" nhất của đại cường quốc Hoa Kỳ "vĩ dại" thì quả nhiên, truyền thông Mỹ chửi Trump như chó còn Twitter với FB và mxh Mỹ thì lấy cớ "chống tin giả" để đàn áp mọi tự do ngôn luận nhỏ nhất những ai dám nói xấu tranh cử Mỹ, những tk nào dám nói tranh cử Mỹ là gian lận, những thành viên nào dám cả gan động chạm đến chủ đề nhạy cảm nhất là "American democrazy", đó là những đề tài làn ranh đỏ bất khả xâm phạm.

    Trả lờiXóa
  3. Đứng cùng nước Mỹ chống gian lậnlúc 12:30 18 tháng 11, 2020

    Bài học từ Nước Nga Xô Viết đã cho cả thế giới thấy được 1 sự thật phủ phàng : Nếu theo Mỹ là đúng, là tốt, thì sau khi Liên xô sụp đổ thì phải người tốt lên ngôi mới đúng, tại sao sau khi Lx sụp đổ thì chó lợn lên ngôi, các ông tham nhũng, tài phiệt trọc phú, phản tặc đốt đền lật sử tràn ngập leo lên vị trí quyền lực chính trị kinh tế xã hội khắp cả nước? Bản chất của bộ phận rác rưởi "bài Cộng, phò Mỹ" từ xưa đến nay đều vậy, nhiều người vẫn còn mê ngủ? Hãy tỉnh dậy đi đừng mơ ngủ nữa các bạn à.

    Bài học Liên Xô chỉ ra cho chúng ta nhìn ra, hiểu biết ra nhiều khía cạnh vấn đề, 1 trong những khía cạnh quan trọng đó là sự đồng hành cùng 1 giuộc giữa những bọn xấu với nhau, các nhóm tiêu cực với nhau, tiêu cực xã hội, tiêu cực cửa công, tiêu cực chính trị, tiêu cực kinh tế, tài chính, ngân hàng, trọc phú tài phiệt, tiêu cực văn hóa xã hội, tham ô tham nhũng, phong bao phong bì, sân sau sân trước. Giữa bọn quan tham, lật sử, cơ hội chính trị, diễn biến hòa bình, bài Trung phò Mỹ, dân túy chính trị, chủ nghĩa phò Mỹ, tư tưởng trung thành với Mỹ, tư tưởng phản động thiển cận hạn hẹp "tẩy chay", "tránh xa", chia rẽ láng giềng và khu vực, chống hợp tác phát triển, lấy hận thù thay hữu nghị. Cứ xem 20 năm nay chúng nó kêu gào tẩy chay hàng hóa Trung Quốc và thị trường đã trả lời chúng nó ra sao thì đã tỏ rõ lòng dân rồi đó.

    Câu trả lời từ thị trường chính là lòng dân thật thà nhất, chứ không phải biểu tình đập phá sạch sẽ mới là lòng dân đâu ạ. Biểu tình là ham vui chạy xuống đường thuận tay đập đồ, hùa theo đám đông đập phá và làm những chuyện mà 1 mình không dám làm, thường ngày không dám làm. Bản thân bọn biểu tình không tốn đồng xu cắt bạc nào hết.

    Còn việc tiêu xài trên thị trường đã cho thấy là người dân sẵn sàng bỏ ra tiền bạc do mồ hôi công sức lao động khổ cực đi làm việc kiếm được để trao đổi với Trung Quốc, trả tiền và mua đồ của họ. Chứng tỏ là nhân dân 2 nước và khu vực là cần nhau và sẵn sàng không ngại cho song phương và đa phương cùng giàu mạnh cùng phát triển vươn lên tốt lên. Lòng dân là số đông thầm lặng những người lo làm ăn và xây dựng đất nước phát triển kinh tế, lòng dân không ở đám đông cuồng tín, ngu dốt, trì độn, loại trẻ trâu "nguy hiểm" trong xã hội, những thằng ngu thằng Phèo, biểu tình Chí Phèo thích quậy và ăn vạ xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn chúng đồng hành đồng điệu là vì bọn chúng là đồng chí đồng chóe, đồng chấy đồng Rận với nhau.

      Xóa
    2. Bọn khủng bố là con đẻ của Mỹ đó

      Xóa
  4. Nước Mỳ cũng có ngày mạt như hôm nay sao. Mạt vận thì không đến nỗi nhưng mạt rệp thì quá rõ rồi. Pompeo gào khẩn thống thiết trong vô vọng, trước sự hờ hững của cộng đồng quốc tế. "Giãy chết" thì không tới nhưng uy tín thì xuống dốc rồi.

    Không có Mỹ thì họ nhà rận đi đâu về đâu?

    Lâu nay họ ra rận hay đem "XHCN" ra cười hô hố trẻ trâu viết tắt thành "Xuống Hố Cả Nước" nhưng sự thật thực tế đã chỉ ra nếu ngu dốt theo Mỹ mấy năm trước thì giờ đây cả nước mới thật sự là "xuống hố".
    May mà VN có Lực Lượng Lành Mạnh người tốt người giỏi lãnh đạo nếu không thì cũng "xuống hố" thật. Còn những bọn kia thì do ngu, tham, hay là cả 2?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Beo thức thời trốn sang Mỹ mở tiệm phở rất ngonlúc 13:11 18 tháng 11, 2020

      Do sân si cả thôi, ngu tham sân hận, tứ khổ của thời cuộc. Những người vì dân vì nước thành công được cũng chứng tỏ xã hội đất nước và chế độ này vẫn còn cứu vãn được. Đừng để bị như Liên Xô khổ lắm. Putin tài giỏi như vậy đến giờ vẫn phải loay hoay vì nhiều vấn đề.

      Xóa
    2. 90% những vấn đề mà ông Putin đang "loay hoay" thì cũng từ cái thằng mà ai cũng biết là ai đấy mà ra thôi. Nga phải giành lại tầm ảnh hưởng ở Ukraina thì mới ổn định được khu vực. Mục đích của Mỹ là xây dựng 1 mạng lưới bài Nga phò Mỹ ở ukraina và các nước nhỏ sung quanh Nga. Tuy nhiên phải khẳng định ở Ukraina có rất nhiều người tốt, họ không phò Mỹ, nếu không ủng hộ Nga thì cũng giữ trung lập thôi. Những người này hợp tác với Mỹ cũng vì tiền bạc sinh nhai, nhưng họ không để bị vướng vào chính trị. Họ cũng không thích đám diễn viên hài đổi nghề chuyển sang làm chính trị ngẫu hứng ở Ukraina.

      Xóa
    3. Tự Mỹ đã làm mất niềm tin về Mỹ

      Xóa
  5. Trump lại đuổi cổ thêm 1 ông to ở Mẽo, ông Chủ Xị Trưởng Ban An Ninh Mạng Hoa Kỳ. 11 triệu ca nhiễm đại dịch nhưng vẫn mải lo đấu đá đâm chém giết lẫn nhau. Phe "Thân Tàu" và phe "Thân Nga" đánh nhau ghê quá. Hết Russiagate nếu Biden lên ngai vàng được chắc sẽ đến Chinagate. Còn MXH ở xứ sở lộn xào này thì đang chia phe chửi nhau thi đua coi ai gào rống to mồm hơn. Một bên thì kêu gọi nhường quyền, trao trả quyền hành. Một bên thì tru tréo gào rú gian lận, xé quần xé áo gào khóc đòi kiểm phiếu lại, đòi kiện củ khoai.

    Trả lờiXóa
  6. Quý dzị ASEAN ơi!
    Trăm lạy các ngài, hãy thương hãy cứu vớt nước Mẽo!

    Trả lờiXóa
  7. Quý dzị dzận xĩ ơi, xin quý dzị giải thích cho cộng đồng hiểu "giá trị Huê Cầy" ở 9 điểm, 9 việc Mỹ đã làm do Google.tienlang thống kê (chắc chưa đầy đủ) trong bài này chút.
    Hay quý dzị nghĩ, Huê Cầy là Đại cường quốc nên họ có quyền lừa dối cả thế giới, có quyền oánh bất cứ quốc gia nào dù quốc gia đó có lỗi hay không có lỗi? Dù gì thì quốc gia đó đều can tội vì đã làm điều gì đó khiến nước Mỹ ngứa mắt!
    Mày nhìn đểu tao thì tao có quyền táng mày thôi!

    Trả lờiXóa
  8. Thật ra Mỹ nợ như chúa chổm, đi cướp vàng ở Iraq, Libi, cướp ma túy ở Aghianiastan sau khi lật đổ bọn Taliban năm 2001, cướp công của liên minh Miền Bắc (Lực lượng Hồi Giáo thống nhất giải phóng) được Nga, Thổ, Ấn ủng hộ, là những người được Nga giúp đỡ chống khủng bố Hồi giáo cực đoan Taliban, Al-Qaeda từ thời Liên Xô.
    Mỹ hiện chi hàng tỷ đô quân sự thường niên gấp nhiều lần thế giới, quân sự nếu cần có chỗ dùng thì có Taliban, Al-Qaeda, Hồi Giáo cực đoan và chủ nghĩa khủng bố nói chung, thay vì cứ nhắm vào những mục tiêu điên rồ loạn trí nhất, những Tổng thống hợp pháp, những Chính phủ làm việc theo hiến pháp, những đồng minh của Nga (Syria, Iran, Venezuela), Trung quốc (Bắc triều tiên).
    Có nhiều hình ảnh lính Mỹ chụp ảnh selfie với đống vàng ở Iraq, Libi sau khi "bình định" những nơi này, lật đổ chế độ ở những nơi đây, ở Ahgnainistan thì là lính Mỹ chụp ảnh tự sướng với đống ma túy, cây ma túy. Tất nhiên Mỹ không ngu mà dám tiêu thụ ma túy trong nước Mỹ, thay vào đó họ xả rác ma túy vào Mexico, tuồn ma túy vào Columbia để gây ra các cuộc chiến tranh ma túy ở 2 nước này, đồng thời cũng xả ma túy vào các nước Châu Mỹ Latinh. Thị trường ma túy ở các nơi này càng ngon thì người Mỹ họ kiếm được tiền càng đầy túi.
    Nên nhớ hồi Cuba còn chưa bị "cộng sản ác ôn" giải phóng dưới thời trước cách mạng Cuba của chế độ Batista lộng quyền và lạm dụng lao động thì tình trạng ma túy ở Batista cũng rất là khủng bố. Cuba lúc bấy giờ là nơi xả rác ma túy của các ông trùm da trắng quyền lực rất lớn, có chân trong cả chính phủ và quốc hội Mỹ, họ từ Mỹ, nhởn nhơ sống ở Mỹ, thỉnh thoảng đi đến Cuba đánh bạc và chơi gái, Cuba trở thành cái toilet của Mỹ giống như Mexico và Columbia ngày nay, và có thể nói là cả cái Châu Mỹ Latinh trước thời Hugo Chavez (người đề xướng CNXH Thế Kỷ 21 cho khu vực này) thì cũng là cái thùng rác khổng lồ để Mỹ thải ma túy vào và lao động khổ sai giá rẻ mạt gần như 1 loại nô lệ trá hình, khi mà dân bản xứ bị đì, bị đày đọa và đi làm công nhân khổ sai cho các ông lớn da trắng, các chủ nô trá hình, đi ở đợ cho các ông chủ này, nhưng thông qua đám chó săn phò Mỹ bản sứ quản lí mọi việc.

    Bản chất của Mỹ không phải là đạo đức văn minh, đẹp đẽ ("Mỹ"), dân chủ vĩ đại như nhiều bạn tưởng đâu. Tỉnh ngộ lại và bớt ngu đi. Chịu khó tìm hiểu nhiều vào.

    Hệ thống vận hành của nước Mỹ có nhiều cái hay. Mỹ có nhiều cái khoa học kĩ thuật tốt hơn VN cũng có thể học được. Nhưng phải hiểu rõ bản chất của nước Mỹ và TBCN nói chung đó là bản chất phản động và bóc lột, không được học theo những cái thói hư tật xấu đó.
    Nó không bóc lột trong nước đủ thì nó ra ngoài bóc lột. Xâm lược không được thì kiếm cách bóc lột bằng những cách khác, những cách trá hình, trí trá khác.

    Trả lờiXóa
  9. Trích bài của Kênh TV Đức
    "Kể từ khi bắt đầu bất ổn ở Maidan, người cầm đầu nhóm nổi loạn nhận được 200 USD mỗi ngày cho mỗi thành viên tham gia và thêm 500 USD nữa nếu nhóm có hơn 10 người. Các điều phối viên nhận được tới 2000 USD một ngày cho các hoạt động biểu tình với điều kiện các nhóm tham gia trực tiếp tấn công lực lượng an ninh và các cơ quan nhà nước. Nhân chứng cho biết tiền được chuyển qua các kênh ngoại giao tới đại sứ quan Mỹ ở Kiev. Từ đó chuyển tới văn phòng của các tổ chức phi chính phủ “Svoboda” và “Tổ quốc”. (Ước tính khoảng 2 triệu USD mỗi tuần). Nhân chứng nói: “Người ta đi đến Maidan như thể đi làm. Họ đến từ khắp các thành phố”.”Tôi biết người biểu tình nhận được 25 USD mỗi ngày. Con trai 18 tuổi của tôi đã luôn đến đó từ đầu và được trả tiền. Nhưng ở đó chưa bao giờ thực sự hòa bình”. Victoria Newland (phát âm: “Njuland”), đại diện của ngoại trưởng Mỹ xác nhận Mỹ đã chi 5 tỷ USD cho “Dân chủ hóa Ukraina”.

    Tiền được chi cho cái gì? Dường như không có gì phải tranh cãi, một phần đáng kể của số tiền trên đã được chi cho việc gây rối loạn Ukraina. Từ “Rối loạn” đối với Mỹ đồng nghĩa với từ “Dân chủ hóa”?

    Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014
    KÊNH TV ĐỨC: NHỮNG SỰ THẬT NÊN BIẾT VỀ KIEP

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/kenh-tv-uc-nhung-su-that-nen-biet-ve.html

    Trả lờiXóa
  10. Việc Mỹ cạnh tranh với TQ thì bây giờ đánh thì không dám đánh, không chiến tranh thì "thi đua hòa bình" đi. Từ cái việc mà Mỹ không dám cạnh tranh lành mạnh và "thi đua hòa bình" với TQ cũng chứng tỏ cho thấy là CNXH và CNTB là bên nào ưu hơn. Tức là cạnh tranh đúng nghĩa nhất của từ "cạnh tranh", là thi đua xem hàng hóa và dịch vụ của bên nào tốt hơn, ai tạo ra sản phẩm tốt hơn cho người tiêu dùng. Đây mới là khía cạnh cạnh tranh lành mạnh và tốt cho tất cả của 1 thế giới đa cực.
    Còn dùng thủ đoạn tiêu cực để cạnh tranh không lành mạnh như sử dụng truyền thông chó lợn để chửi bới vô tội vạ, dùng các kênh Youtube giấu mặt trên TG ảo để bêu rếu bôi nhọ, thực hiện disinfomation, misinformation, loan truyền fake news, "nửa ổ bánh mì fake news", thậm chí fake news thần kinh chính trị kiểu "kinh doanh đa cấp", cấm cửa, ngăn sông cấm chợ, cấm vận cấm đoán, siết thuế, cô lập đóng cửa, "nước Mỹ trên hết", "vĩ đại lần nữa", đều không tốt lành gì cho thế giới này. Nó chứng tỏ là ông đang yếu, thể hiện ra là ông đang ở thế yếu, đang trên thế thua, và đang thiếu tự tin, không dám cạnh tranh chạy đua công bằng lành mạnh, không dám lại gần đánh thì đứng xa chửi đổng và rỉ tai bôi nhọ tìm cách dụ láng giềng đánh nhau.

    Thực tế cũng thấy rất rõ là Mỹ càng dùng những thủ đoạn phi thị trường và kém quang minh chính đại để chống TQ thì thế giới này ngày càng nghiêng về phía làm ăn hợp tác chặt chẽ với TQ hơn và càng dị ứng phản cảm chống lại cái trò này của Mỹ, đến mức mà giờ Mỹ nói gì về TQ là không ai nghe, đến chư hầu cũng lảng đi không còn nghe, vì họ biết là nó không khách quan và không có lợi cho họ, đến nhiều chính khách, chủ công ty Mỹ và dân Mỹ cũng không nghe vì nó không lợi cho túi tiền dân Mỹ, những người dân bình thường trong XH Mỹ. Mỹ nên thay đổi chính sách và chấp nhận thực tế là sẽ phải chia quyền và chấp nhận các giá trị và quyền lực mềm, lực ảnh hưởng khác trên thế giới, nhất là Trung - Nga.

    Thực tế phũ phàng là Thế giới này đã không còn đơn cực nữa. Không dám đánh, không đánh được thì sẽ phải hòa. Có mua bao nhiêu kênh youtube hay truyền thông bản địa đi chửi mãi cũng vô dụng. Chửi vài lần còn có người nghe chứ chửi cả trăm cả ngàn lần ai nghe nổi nữa?
    Nếu ông tuyên truyền của Hitler nói đúng là "Nói ngu cả trăm lần sẽ có người nghe" thì tại sao Hitler phải thua trận tự sát? Thật sự cái câu đó rất là ngu, nhất là thực tiễn dân trí và sự chia sẻ thông thoáng của đủ loại MXH giao tiếp ngày nay mà cho rằng cứ nói bậy 100 lần sẽ có người tin thì hơi bị ngu và lỗi thời.

    Trả lờiXóa
  11. Nước Mỹ hùng mạnh nhất chính là thời chiến tranh VN nhưng đã bị VN đánh cho phải xếp hàng bị đếm như nông dân đếm lợn năm 1973, các quý ngài "tùy viên" còn lại thì cùng với đám ngụy binh tay sai chạy tuột quần chạy bám càng năm 1975 nên cũng tởn rồi. Mà ngày nay thì nước Mỹ đâu có được như thời hùng mạnh ngày xưa được nữa, "độc quyền hùng mạnh".

    Thiết nghĩ Nhà Trắng và Lầu Năm Góc nên có những chính sách hợp thời hơn, theo đúng hướng hơn và hợp lý khách quan hơn như sau:

    Về Chính trị: nên chú trọng vào dân sự nhiều hơn, lo cho dân mình, đẩy lùi covid, phục hồi kinh tế và công ăn việc làm, chống thất nghiệp, chống bóc lột, chống phân biệt chủng tộc, đoàn kết trong ngoài, lo cho dân được tốt. Lo cho toàn dân thay vì "1% da trắng ở Wall Street".

    Về quân sự: nên đánh đúng kẻ thù của quốc tế là CN khủng bố, tàn quân Taliban và Al Qaeda, thay vì lợi dụng và cho tiền bọn này để đi lật đổ những Chính phủ hợp hiến hợp pháp mà Mỹ không ưa, nhằm mục đích cướp bóc tài sản của cải, bảo vệ giá trị đồng Đô La Mỹ (Lybia) và bành trướng mở rộng tầm ảnh hưởng địa chính trị, thúc ép các nước phải đi theo quĩ đạo của Washington.

    Trả lờiXóa
  12. Lại phải hỏi, Mỹ đang be bét, giả sử sắp tới nếu không có Mỹ thì họ nhà Rận sẽ phải trôi giạt về đâu? Bây giờ Mỹ đã như thế này, họ nhà rận nếu vẫn cứ chửi TQ và chửi đổng chế độ VN hoài thì còn ai nghe nữa không?

    Trả lờiXóa
  13. Đứng cùng nước Mỹ chống gian lậnlúc 22:31 18 tháng 11, 2020

    Thị Trường và yếu tố thiện cảm của thị trường là câu trả lời thẳng thắn nhất, thật thà nhất cho vấn đề là đám rận, bài Trung và phò Mỹ có phải là đại biểu của "lòng dân VN" hay không, và lâu nay Mỹ có thành công hướng dẫn bài Trung phò Mỹ ở VN hay không, dù đã bỏ ra bao nhiêu tiền mua bọn tay sai truyền thông, từ "chính thống" đến "phi chính thống".

    Sự tiếp nhận thiện cảm của người dân VN đối với sản phẩm TQ kể cả hàng hóa giá cả bậc trung trở lên những năm gần đây đã nói lên là người dân VN sẵn sàng bỏ ra tiền bạc do mồ hôi công sức lao động khổ cực kiếm được từng đồng từng cắc để hợp tác với bạn bè Trung Quốc, càng rõ hơn là ở những hàng hóa không phải là nhu yếu phẩm cần thiết, như giải trí, phim ảnh, tiểu thuyết, phone giá đắt cấu hình cao vv..

    Lòng dân là số đông thầm lặng những người chuyên tâm làm ăn, xây dựng gia đình xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, xây dựng xã hội, tu thân tề gia trị quốc. Lòng dân không nằm ở đám đông cuồng tín, bệnh hoạn, trì trệ đần độn, loại trẻ trâu thích thể hiện và thích tỏ ra "nguy hiểm", những thằng Chí Phèo thích quậy và ăn vạ xã hội.

    Mục đích của RẬN, bài trung, phò mỹ trong những lần biểu tình bạo động đập phá là Diễn Biến hòa bình, Cách Mạng Mầu, CM Đường Phố, kích thích các yếu tố phản bội, loạn, loạn chuẩn, loạn pháp, bất trung, Chí Phèo Hóa xã hội, để cho xã hội quen dần với cái sự "quậy", cái sự vô kỷ luật, yếu tố không coi kỷ cương phép nước ra gì, coi kỷ luật như đống phân bò hôi thối.

    Sách lược của Mỹ đúng là xây dựng 1 tầng lớp bài XYZ phò Mỹ ở trong từng khu vực có nhu cầu. Ở Ukraina và quanh Nga là bài Nga phò Mỹ. Ở VN và quanh Tàu là bài Trung phò Mỹ. Hay như thời chiến Tranh Lạnh là Bài Cộng Phò Mỹ. Bản chất vấn đề là Bán nước phò Mỹ, phản quốc phò Mỹ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác nói chí phải, tuy nhiên cũng không chỉ các nước nhỏ hàng xóm mà họ làm thế mà ngay cả ở Nga thì họ cũng thúc đẩy kích động yếu tố tình cảm bài Trung và ở Trung thì thúc đẩy tình cảm bài Nga. Ở VN thì yếu tố bài Nga hầu như không có nền tảng gì để khai thác lợi dụng khích bác được nên còn hạn chế. Nói chung lợi dụng những yếu tố xung đột, tranh chấp, khác biệt để gây chia rẽ ly gián là nghề của CIA Mỹ từ xưa đến nay.

      Xóa
    2. Đúng thế vấn đề cốt lõi của bài xyz phò Mỹ là phản động phò Mỹ. Bài tất cả những ai không chịu quỳ gối cúi đầu phục tùng Mỹ.

      Xóa
    3. Mỹ thì có cái gì mà phải phục tùng nhỉ?

      Xóa
  14. Mình vẫn thắc mắc, vì sao không có tờ báo chính thống nào đưa tin và bình loạn chuyện Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nói, "Châu Âu phải đại tu mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương (với Mỹ)"
    Và "Châu Âu không cần phải là “Cấp phó” của Hoa Kỳ. (Nguyên văn “L'Europe n’a pas à être l’adjointe des États-Unis.” ????

    Các nhà báo VN không biết tiếng Pháp???
    Chỉ biết tiếng BU, chỉ biết trích dịch từ tiếng BU, làm cái loa tuyên truyền không công có bộ máy tâm lý chiến đồ sộ của BU???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông nó làm tay sai cho Pháp nhưng nghẻo từ lâu, ông bố nó làm tay sai cho Mỹ thì vẫn còn nên gần gũi hơn. Thời xưa Mỹ cũng cho tiền nhà nó nhiều hơn thằng Pháp. Còn bây giờ thì Pháp đã từ bỏ cuộc chơi từ lâu nên không cho tiền chúng nó nữa nên bây giờ chúng nó chỉ biết có Mỹ thôi. Với lại bản chất bọn này là chó phản chủ nên Mỹ còn mạnh thì nó còn thờ phụng, còn Pháp ra rìa lâu rồi nên nó quên luôn.

      Xóa
  15. Chủ nghĩa phát xít Mỹ là có thật! RT đưa tin mới nhất nóng hổi nhất.

    Kế hoạch của Mỹ trong việc kiềm chế Trung Quốc dựa vào việc "thuần hóa" các tổ chức quốc tế và "cải tạo" người Mỹ, tài liệu bị rò rỉ tiết lộ

    https://www.rt.com/usa/507066-china-containment-state-department/

    Hồ sơ "Yếu tố thách thức Trung Quốc" này nồng nặc mùi Chiến tranh lạnh thần kinh ảo tưởng coi Cộng Sản là "phản diện", coi Trung Quốc là "Nhân vật phản diện cộng sản" (Communist villians) như trong các phim chiến tranh hollywood.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là report này sặc mùi Tố Cộng diệt cộng của cái thời thực dân đế quốc.

      Xóa
  16. Yêu nước thì đi làm đilúc 04:26 19 tháng 11, 2020

    Mấy thằng trẻ trâu cực đoan thần kinh đi kiếm việc làm đi thay vì ăn bám cha mẹ thấy người ta biểu tình cũng lẽo đẽo chạy theo a dua hò hét chó hùa, thấy người ta đập đồ đập đạc thì cũng đập theo. Không biết tự trọng mà đã nhảy lên cảnh giới "yêu nước" rồi à. Yêu nước tiểu của Mỹ à?

    Trả lờiXóa
  17. Báo chí thời Bác uy tín được dân tin yêu. Đó mới là Báo chí cách mạng. Báo chí Cách Mạng là được dân tin yêu, tin tưởng, tôn trọng. Báo chí lai căng ngày nay không được coi trọng. Từ khoảng 2005 trở lên trong dân gian đã lan truyền câu nói "Nhỏ không ăn học, lớn lên đi làm báo".

    Sự tha hóa sa đọa trong làng báo chí lai căng giật gân này là vô cùng tận, nó tệ hơn lá cải vì nó là lá cải nhưng có kèm theo yếu tố phản bội, phản động. Họ đã thành công lật đổ cả 1 hệ thống báo chí CM. Từ năm 2005 họ đã điên loạn thay người theo kiểu Gorbachev thay người chính trị cấp cao thời "Xô mạt".

    Họ thay người theo chủ trương "ai trung trinh nhất ra ngoài, ai phản động nhất vào trong", "ai chửi Tàu nịnh Mỹ hăng nhất to mồm nhất vào trong, ai lạy Mỹ thấp nhất vào trong, ai luồn trôn Mỹ vào trong", "ai đi học Mỹ, giỏi tiếng Anh hơn tiếng mẹ đẻ vào trong", "ai thích xổ tiếng Anh trong môi trường người Việt để lấy le thì vào trong", "ai viết lách email thích dùng tiếng Anh thay tiếng Việt để cho sang thì vào trong", nói chung là ai theo Mỹ, ai thờ phượng Mỹ là vào trong.

    Người ta nói chuyện về tiêu cực lật sử, nhưng ít ai nhận thức rõ ràng rằng lật sử là 1 phần của phò Mỹ, và chủ yếu là lật sử giai đoạn lịch sử nào có liên quan gì đó đến Mỹ, trực tiếp (KCCM) hay gián tiếp (KCCP) hay liên quan đến Tây (Pháp thuộc). Bản chất của nó là sự thần phục của nô lệ da màu đối với ông chủ xâm lược da trắng.

    Tâm lý thần phục, phục tùng vô điều kiện 1 cách "auto" tự động mặc định "default" này nó kéo dài đến nay như 1 kiểu di căn di truyền của 1 bầy súc vật.

    Trả lờiXóa
  18. Hoa Kỳ Canh Tân Cách Mạng Đảnglúc 06:57 19 tháng 11, 2020

    Công nhận, 2 phe "thân Tàu" và "thân Nga" ở Mỹ bụp nhau tơi tả thật là kinh hoàng đáng sợ, kinh sợ quá xá (giật tít kiểu l. báo). Chỉ biết chém nhau vì lợi ích phe đảng phe nhóm vụ lợi không biết lo cho dân gì cả, ôi thương dân Mỹ quá đi thôi. Đã lên lúc nước Mỹ phải vùng lên biểu tình làm cách mạng đường phò, chống gian lận bầu cử, bảo vệ dân chủ, phục hồi nền dân chủ đích thực, chống phe Biden thân Tàu bảo vệ nước Mỹ, chống Tàu xả rác hàng flagship 5G vào làm hại dân Mỹ, chống TikTok làm hại xìtin Mỹ. Vùng lên hơi các nô lệ lầm than, vùng lên hỡi ai đau khổ cơ hàn! Ai có súng dùng súng, ai có dao dùng dao, không có dao thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức cứu Trump, đồng bào chiến sỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta !

    Trả lờiXóa
  19. Các bạn nói rất chí lý.

    Bọn Mỹ nó yêu quý ta đến mức suốt ngày nó lo chỉ ra cho ta biết rằng TQ là kẻ thù truyền kiếp của ta, nó yêu hòa bình thế giới nên sợ thế giới không biết TQ là ác quỷ Satăng nên nó phải nhai đi nhai lại như bò nhai cỏ sợ rằng người ta không biết.

    Nói chung cái đám chửi TQ thường là đám có tư tưởng nô lệ mắc chứng sùng bái Mỹ quá mức, chúng muốn làm hài lòng Mỹ, tranh thủ sự chú ý của Mỹ, khi được đứng cạnh 1 thằng Mỹ da trắng thì chúng cảm thấy chúng to lớn hơn, vĩ đại hơn, tự tin hơn hẳn.

    Ví dụ:

    ++ Nguyễn Đan Quế, khi được chụp ảnh chung với thằng lãnh sự Mỹ thì mặt vênh lên như cái quạt mo, tưởng là người ta kính nể lắm

    ++ Nguyễn Tiến Trung, được đám tàn dư ngụy bên Mỹ nạp tiền ủng hộ Bush rồi được thằng Bush cho vào chụp ảnh chung, mặt dương dương tự đắc, không biết rằng người ta khinh như con chó

    ++ Nguyễn Văn Lý: Trong tòa có thằng lãnh sự Mỹ, thế là Lý cảm thấy tự tin hẳn lên, vung chân đạp lung tung, mồm chửi rủa ầm ĩ, Lý tưởng rằng có thằng Mỹ là nhà nước VN không dám bỏ tù Lý.

    Trả lờiXóa
  20. Nhiều thằng nhà báo chửi TQ như hát hay và tự cho đó là hành vi "yêu nước".

    TQ ngày nay không mang súng đạn vào bắn giết người VN, không bắt thanh niên VN đi lính ngụy để đỡ đạn cho họ như hồi trước 1975 Mỹ đã làm ở miền Nam của nước Việt Nam.

    Nếu họ sang đây theo cái cách mà giặc xâm lược Mỹ đã sang VN hồi trước 1975, chiếm miền Nam của VN rồi nặn ra 1 cái gọi là "VNCH" để che đậy cuộc xâm lược cướp nước thì:

    Người VN không chỉ có "chửi" hay "biểu tình" mà sẽ đứng lên chiến đấu 1 cách quyết liệt "HỄ CÒN MỘT TÊN XÂM LƯỢC TRÊN ĐẤT NƯỚC TA THÌ TA CÒN CHIẾN ĐẤU QUÉT SẠCH NÓ ĐI" giống như ngày xưa họ đã từng quét sạch đến tên xâm lược cuối cùng của Mỹ (1975).

    Mỹ cả ngày đòi chỉ bảo cho ta về "âm mưu của TQ", ta ngay bên TQ cả nghìn năm ta không dạy Mỹ về TQ thì thôi chứ họ làm sao có tư cách mà đòi chỉ bảo cho ta?

    Kẻ nào cảm thấy TQ đe dọa địa vị thống trị thế giới của họ thì họ cứ mang quân sang TQ mà đánh, chúng ta chẳng việc gì chống TQ cho họ. Tại sao Mỹ không tuyên bố chiến tranh đánh TQ đi, mà họ lại cứ nhử ta đánh TQ là sao?

    Bọn Mỹ nó cay, nó ghét vì TQ trỗi dậy thì kệ nó, bảo nó mang quân sang mà đánh, việc gì mấy thằng da vàng lại cứ gân cổ lên mà chửi TQ cho Mỹ vậy?

    VN không theo thằng nào cả. Ngay cả ngày xưa trong lúc đang bị XL thì ta cũng không theo thằng nào cả. LX + TQ chửi nhau ta cũng không theo ai cả.

    Ta dùng sự giúp đỡ của cả LX và TQ về vật chất, nhưng mưu lược chính sách là của chính ta, tự ta đánh giặc nên mới chiến thắng vẻ vang.

    Họ ủng hộ ta về ngoại giao, nhưng ta cũng phải bày vẽ cho LX, TQ rất nhiều.

    Ví dụ:

    + Khi Mỹ dụ cho cả VNDCCH và ngụy SG vào LHQ thì VN đã bày cho Nga bỏ phiếu chống (3 lần).

    + Khi Mỹ đòi đàm phán với TQ, LX về VN thì VN bày cho TQ, LX là bảo Mỹ đi mà đàm phán với Việt Nam, chứ LX, TQ không đánh nhau với Mỹ nên không có gì để đàm phán cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có rất nhiều bài báo chỉ ca tụng Mỹ thôi, không hiểu tại sao lại phải còng lưng ca tụng Mỹ như vậy nhỉ

      Xóa
  21. thời đại bây giờ mà còn kích động dư luận, khích bác nước này, nâng tầm nước khác...thì đúng là tư tưởng nông dân lâu bền thật. cứ theo như ý của Bác nói: nước độc lập tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, trẻ con được học hành..mà để được điều đó, đơn giản là giữ mối quan hệ thân thiện với các nước. lo làm ăn. WIN WIN. chứ giờ phút này còn tính thắng thua. ăn được ai mà cứ rên rên ghét mỹ ghét trung thế.....

    Trả lờiXóa
  22. Đám phóng tinh viên chó dại thường tự nhục rằng VN chỉ là quân cờ của các nước lớn nên bây giờ nếu không theo TQ thì phải theo Mỹ, đến khi chúng bị chửi là "phò Mỹ" thì lại tự ái ngoác mồm lên cãi.

    Ngày xưa Mỹ nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nó dùng chiêu bài chiến tranh bảo VN là quân cờ Đô-mi-nô và đòi đặt quân cờ đó ở Đông Nam Á gọi là để "chặn làn sóng CS", thực tế là để chặn làn sóng giải phóng dân tộc, hòng kéo dài vĩnh viễn việc ăn cướp ở châu Á và trên thế giới.

    Đành rằng là hồi đó có nhiều người VN u mê đần độn do bị thực dân đô hộ và ngu dân lâu dài sẵn sàng nhảy ra làm quân cờ đô-mi-nô cho Mỹ, làm lính xung kích xông ra chết thay Mỹ (nói 1 cách văn vẻ là "thay màu da trên xác chết" cho Mỹ), nhưng dân tộc VN thì không chấp nhận làm quân cờ, nên mới đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, khi hàng ngàn hàng vạn xe tăng của những "quân cờ" rầm rập tiến về SG thì những kẻ tự nhận "kẻ chơi cờ" đã phải chui trực thăng tháo chạy tán loạn ra tất cả mọi hướng: Đài, Phi, In-đô, Mã, Thái, hạm đội 7, Guam,....., thằng hung hăng nhất, ngạo mạn nhất thế giới đã phải tháo chạy tán loạn, hiện nay chẳng còn thằng nào ngu đần đến mức dám đòi "chơi cờ" ở VN cả.

    Bất cứ ai dùng khái niệm VN là quân cờ thì đó là tư duy nhược tiểu của 1 bộ óc nô lệ, đó không phải là tư duy Việt Nam. Tư duy kiểu nô lệ như thế hiện nay ở VN vẫn còn, VN đuổi hết giặc xâm lược từ 1975 đến nay, nhưng HẬU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH NGU DÂN LÂU DÀI CỦA THỰC DÂN, ĐẾ QUỐC HÀNG TRĂM NĂM LÀ RẤT NẶNG NỀ, ta chưa xóa hết óc nô lệ đó đi được.

    Trả lờiXóa
  23. "Giá trị Mỹ" là Đế quốc Mỹ là kẻ thù tàn bạo, man rợ nhất đối với hòa bình thế giới từ ngày chúng diệt chủng dân da "đỏ" ăn cướp được Bắc Mỹ đến nay:

    ++ Bọn tử tù, lưu manh, trộm cướp da trắng từ châu Âu sang cướp sạch giết sạch nhân dân Bắc Mỹ, chúng giết hàng trăm triệu người, bằng các biện pháp man rợ chưa từng có trong lịch sử là: Vứt xác nhiễm bệnh bừa bãi vào khu vực nhân dân bản xứ để lan truyền bệnh dịch đậu mùa. Lúc đó Châu Âu đã có thuốc ngừa thuốc trị, còn ở châu Mỹ là đại dịch chết người.

    ++ Chúng sống ký sinh ăn bám vào sức lao động nô lệ hàng trăm năm

    ++ Chúng mang quân đội đi cướp phá, ném bom, thay đổi chế độ khắp thế giới

    ++ Trong chiến tranh thế giới thứ 2, chúng khuyến khích phát xít Đức đánh LX thật mạnh, chúng thỏa thuận với LX mở mặt trận phía tây nhưng lại không làm việc đó để PX Đức yên tâm đánh LX.

    Đến khi LX sắp chiếm toàn bộ nước Đức thì chúng vội vã nhảy vào cướp công và truyên truyền rùm beng về cái gọi "đổ bộ".

    Sau khi LX tiêu diệt và bắt sống toàn bộ 1 triệu quân Quan Đông tinh nhuệ nhất của Nhật, quân Nhật sắp đầu hàng đồng minh thì Mỹ lại ném bom hạt nhân vào dân thường ở Nagasaki và Hiroshima để giành công lao và hù dọa thị uy với LX, vì LX lúc đó chưa có vk hạt nhân.

    ++ Chúng đánh chiếm bán đảo Triều Tiên, làm bàn đạp tấn công, pháo kích ném bom sang TQ, dùng vũ khí sinh học, hóa học gây nên cuộc chiến tranh làm chết hàng triệu người dân.

    ++ Chúng giúp và thay thế TD Pháp chiếm giữ miền Nam của VN, bắt người VN đi lính ngụy đỡ đạn cho chúng, làm chết và bị thương cả hàng triệu lính, làm chết 2 triệu dân thường VN, gây nên dị tật cho 5 triệu người VN bị nhiễm chất độc da cam, hậu quả kéo dài 500+ năm sau.

    ++ Chúng giữ ghế tại LHQ và ngầm hỗ trợ cho Polpot chống VN và diệt chủng dân tộc Campuchia trong 10 năm (1979-1989) làm chết hàng chục vạn người, sau khi Polpot đã giết 2 triệu người.

    ++ Chúng nhiều lần kéo quân đi cướp bóc 4 nước Trung Đông làm chết hàng triệu người dân.

    v......v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổng hợp của bác rất hay. Xin phép Cập Nhật giúp bác:

      ~ Mỹ ném bom cả tháng Nam Tư, năm 1999 ném bom tòa đại sứ TQ ở Nam Tư làm chết bao nhiêu người

      ~ MỸ CHI 5 TỶ ĐÔ LA THUÊ BỌN CÔN ĐỒ LÀM “CÁCH MẠNG ĐƯỜNG PHỐ THÁNG HAI/2014 Ở UKRAINA” LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỢP HIẾN Ở ĐÂY.

      ~ Mỹ ném bom vào căn cứ quân sự của Iran trên đất Iraq. Vừa làm hại Iran vừa làm nhục Iraq. Khiến suýt nữa xảy ra chiến tranh Iran.

      ~ Mỹ đổ bộ xuống Venezuela tính lập lại vụ đổ bộ Vịnh Con Heo Cuba năm xưa, lật đổ chế độ hợp hiến, hợp pháp của những người trung thành với lý tưởng Hugo Chavéz và CNXH thế kỉ XXI.

      Xóa
    2. Thật ra kể bao nhiêu cũng không hết đâu, Đế Quốc Mỹ đã gây ra hơn 150 cuộc chiến tranh từ năm 1776 đến nay, Mexico, Phi, Indo, Bắc Phi, nó đi đánh cả thế giới mà. Tội ác ở Philipin và Indonesia là tội diệt chủng. KKK khủng bố da đen. Chủ nghĩa McCarthy khủng bố trắng Cộng Sản ở Mỹ. Giam dân thường Nhật ở Mỹ vào trại tập trung. Thời Nội Chiến 2 bên đều giết người như ngóe, thảm sát đồng bào, phe Miền Nam thì thảm sát nô lệ da đen như đồ tể giết lợn. Cảnh sát bạo hành. CIA làm thí nghiệm vô nhân đạo, ám sát Fidel Castro.... Nhiều không kể xiết được. Chỉ tội ác ở VN thôi đã viết được 1 cuốn sách dày rồi, nói gì đến thế giới.

      Xóa
    3. Như thế là 200 năm nay trung bình cách 4 năm Mỹ gây ra 3 cuộc chiến tranh. Nhiều khi bình thường không cảm nhận gì nhưng khi tìm hiểu lại lịch sử nhìn lại những con số về quân sự Mỹ thì đúng là phải rùng mình. Duy trì ngân sách 1 tỷ đô hàng năm cho quân sự thì phải là chuẩn bị thường trực cho chiến tranh hiếu chiến, với hàng trăm căn cứ quân sự chằng chịt trên toàn thế giới.

      "Trung lập" không có nghĩa là vô cảm trước nghĩa vụ quốc tế và hòa bình thế giới, không biết căm ghét cái sai, cái xấu, cái ác. Mỹ là đối tác của ta, nhưng chỉ là 1 trong 20 đối tác toàn diện, không phải là đối tác chiến lược. "Trung lập" không có nghĩa là vô cảm.

      Nếu không có Nga - Trung thì đừng mơ chiến tranh xâm lược đã ngừng lại ở Libya, đó chỉ là vọng tưởng. Mặc dù Trung Quốc không ra mặt bảo vệ hòa bình thế giới như Nga, vì TQ có chính sách đối ngoại giống VN là không lm với ai, chỉ có đối tác thôi, tuy nhiên sự tồn tại hiện hữu khách quan của họ và sự trỗi dậy của họ đã làm cho Mỹ phải gờm và chùn bước. Còn Nga thì trực tiếp ra mặt đứng ra bảo vệ hòa bình thế giới.

      LHQ hoàn toàn bất tài vô dụng thúc thủ trước sự bành trướng hiếu thắng của đám diều hâu Mỹ. Mỹ nhiều lần dùng kế mọn để dối gạt lừa lọc hoặc gạt bỏ qua LHQ để mà tiến hành chiến tranh. Chỉ có súng Nga là có thể làm cho gót giày viễn chinh Mỹ phải (tạm thời) dừng lại ở Venezuela, Syria và Iran.

      Xóa
    4. Trung-Quốc bảo vệ hòa bình gián tiếp. Nước Nga bảo vệ hòa bình trực tiếp. Còn Mỹ nói chống khủng bố nhưng trả tiền cho khủng bố đi diệt các chế độ không ưa.

      Xóa
    5. nói chung là không thể tin Mỹ được

      Xóa
  24. Từ lâu rồi, tôi thấy bác Đức Nam là người thường có những comments cực chất!
    Mong bác tiếp tục phát huy.
    Cũng kính mong bác viết hẳn thành bài về chủ đề nào đó (do bác tự chọn) liên quan đến chống lật sử.
    Các cháu chủ trang đã tuyên bố bay giờ Google.tienlang là Trung tâm chống lật sử của cộng đồng, tức là của cả tôi, của cả bác nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, của các bác tất, cứ với thái độ hằn học thế này, cứ toàn kẻ thù với đối địch với đào mồ quá khứ lên để chửi bới cho thỏa lòng...nhanh đau dạ dày, huyết áp cao lắm đấy, hi hi hi

      Xóa
    2. Năm 2020 là quá khứ hả thằng ngu? Mà quá khứ thì sao? Mẽo đổ bộ tính lật đổ Venezuela XHCN là năm nào? Tấn công Iran là năm nào? Mấy chuyện trong đây toàn là tin nóng hổi mới nhất mà bảo quá khứ à ?

      Động chạm tới thằng bố Mỹ của "bạn" là "quá khứ" phải không?

      Động chạm đến thằng chủ thì con chó bức xúc thay à ?

      Xóa
    3. Những thằng nặc danh như thế này là nỗi nhục của nước Mỹ. Mỹ thì yêu ghét gì mặc kệ nhưng phò Mỹ ai cũng có quyền chửi cho nó chết vì đây là bọn ghê tởm đáng khinh bỉ trong xã hội. Động đến thằng bố nó là nó giãy đành đạch lên, không dám nhắc lại lịch sử, chuyện gần đây cũng thành "quá khứ", bệnh hoạn.

      Những thằng Nặc như thế này chứng tỏ bệnh lý phò Mỹ là có thật và phải trị.

      Chúng nó phò Mỹ đến mức độ bệnh hoạn không còn phân biệt chuyện xưa chuyện nay, không cần phân biệt biết được đúng sai, thiện ác gì nữa. Cứ ai nói gì tiêu cực về Mỹ là nó tìm cách bịt mồm, không bịt mồm được thì nhảy ra làm bia hứng chửi thay cho chủ.

      Xóa
    4. Thế bác Nặc nhìn thấy 1 bọn dội bom giết người dân vô tội thì có ghét nó không? Nếu không ghét thì tức là bị vô cảm, lạnh máu, bị đóng băng nhận thức. Tôi có thể khẳng định là bác đang ở trong 1 môi trường tham nhũng tiêu cực đến mức mà bị mất khả năng phân biệt chính nghĩa, phi nghĩa và bị biến chất thành vô cảm đối với điều thiện, điều ác trong quan trường, xã hội và tình hình quốc tế. Môi trường của những kẻ tham quan đã vào tù và sẽ tiếp tục vào tù.

      Nếu bác nghĩ người khác ghét Mỹ là vì "lịch sử" hay "chuyện xưa" là chứng tỏ bác bệnh quá nặng đến mất lý trí và hoàn toàn thoát ly mọi tình hình thực tế và cập nhật thông tin rồi. Hoặc là bác mũ ni che tai, thấy mà làm như không thấy, không biết tự trọng. Tội ác và sự gây ra chiến tranh, lật đổ, CM đường phố của Mỹ là kéo dài đến nay nhé. Những tội lỗi quậy phá thế giới của Mỹ không ngừng ở năm 1975 nhé.

      Tôi không nói cho người khác nhưng với tôi và nhiều người tôi biết thì chúng tôi ghét Mỹ chẳng liên quan nhiều đến chuyện trước 1975. Ghét Mỹ qua chính những tin tức quốc tế hàng ngày. Muốn chửi Mỹ thì xin lỗi à không cần phải giở lại lịch sử đâu, bác mở mồm nói chuyện như là 1 thằng ngụy sử, nếu bác không phải là ngụy sử, "đào bới lịch sử" là thế nào? Bác phủ nhận lịch sử thì chính bác mới đào bới nhổ toẹt vào lịch sử chứ! Loại như bác xứng đáng được tôn trọng à? Xứng đáng được đối xử tốt à? Nghĩ kỹ mà xem!

      200 năm nay và từ 1975 đến NGÀY NAY, trung bình cách 4 năm Mỹ gây ra 3 cuộc chiến tranh (150/200). Họ duy trì ngân sách 1 tỷ đô hàng năm cho chiến tranh, với hàng trăm căn cứ quân sự trên toàn thế giới. Đây là chuyện hiện tại hay là chuyện lịch sử? Mối đe dọa của Mỹ đối với VN, các nước XHCN, thế giới hòa bình, là chuyện ngày nay hay là chuyện xưa? Mỹ hết đi gây hấn gây chiến, quậy phá, lật đổ các nước rồi à?

      Bác cũng nói sai về tương quan quan hệ Việt Trung với Việt Mỹ rồi. Quan hệ Việt Trung là 1 trong 3 đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ Việt Mỹ là 1 trong 20 đối tác toàn diện. Theo 3 cấp "đối tác chiến lược toàn diện", "đối tác chiến lược", "đối tác toàn diện".

      Một người là láng giềng gần, một người là đối tác xa và hầu như hoàn toàn khác nhau về mọi mặt, khác nhau từ những nhận thức chính trị văn hóa cơ bản nhất, mầm non nhất, vở lòng nhất.

      Thứ nữa là về thực tế, những thích TQ ở VN chưa thấy gây ra gì cho xã hội. Còn bọn phò Mỹ ở VN thì cực đoan, quậy xã hội, phản động, làm đủ thứ chuyện chướng tai gai mắt. Ví dụ như cái trò bác đang làm đây cũng là 1 trong những chuyện ngứa tai gai mắt đó. Người ta chửi những sai trái của Mỹ trong vấn đề quốc tế, chửi Mỹ chứ không chửi bác hay bố mẹ gì của bác, trừ khi bác coi Mỹ là bố mẹ. Chẳng việc bác phải chạy ra đây chịu nhục thay cho Mỹ. Mỹ họ cũng không quan tâm ai chửi họ đâu thì chẳng việc bác phải quan tâm hộ. OK?

      Xóa
    5. Không thể đánh đồng tầm quan trọng của quan hệ Việt Trung với quan hệ Việt Mỹ.

      Việt Trung là 1 trong 3 là đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2008, Nga là đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam từ năm 2001. Ấn Độ năm 2016. VN có 14 đối tác chiến lược, trong đó cũng không có Mỹ.

      Xóa
    6. Серп и молотlúc 02:47 20 tháng 11, 2020

      Thằng này hình như là thằng gì đấy trong bài nói về vụ Putin tái đắc cử nó nói bừa nói bựa về Stalin và Putin "tham quyền cố vị" gì đấy.
      Loại này nghe giọng điệu thì cũ rích rồi đại khái là tỵ nạnh "sao không cho chửi Nga Tào mà cứ lôi Mỹ của tớ ra chửi vậy không công bằng". Nga Tào là đối tác chiến lược toàn diện nhé. Mỹ tuổi gì so được? Không update à?
      Tiên trách kỉ hậu trách nhân, tôi đồng ý là loại phò Mỹ thì không xứng đáng được đối xử tôn trọng. Trên đời có những người mình tôn trọng, có những người mình khinh lắm, quan điểm chính trị cũng là 1 trong những cái đó. Quan điểm chính trị nói lên tư cách nhân phẩm con người.
      Mà loại phò Mỹ thì chắc khỏi cần nói ai cũng biết là gì gì rồi, gắn với gì gì rồi, đi kèm theo gì rồi, phản động, chống phá, quấy rối, thần kinh chính trị, tin giả, LẬT SỬ, NGỤY SỬ, CƠ HỘI CHÍNH TRỊ, CN DÂN TÚY, LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ, THAM NHŨNG, Ô DÙ, quan tham bao che, bài Trung bài Nga.
      Mỹ có kha khá cái để học, có khá vốn liếng để học hỏi, không phủ nhận! Nhưng không có nghĩa là chúng nó sai trái dội bom gây chiến tranh nơi đâu dội bom lên đầu người dân lành vô tội thì BAO CHE, LẤP LIẾM dấu như mèo dấu cứt là hay đâu.
      "Thân thiện" với Mỹ không có nghĩa là sai nói thành đúng, đen tẩy thành trắng, con lừa thì bảo là con ngựa, thối nói thành thơm, cứt nói thành cơm. Còn chuyện Lịch Sử oai hùng của cha ông thì phải câm cái mõm lại sợ không dám mở mồm nói về chủ đề ấy.
      Mỹ là "đối tác" chứ có phải là bố đâu! Mà đến giờ chưa thấy Mỹ có công văn đề nghị nước CHXHCN Việt Nam ta phải không được nói về lịch sử thời kháng Mỹ thì mắc gì đám phò Mỹ lại giẫy nẫy cả lên lo hộ cho BU vậy? Sợ Bu buồn à? Thương nhỉ! Có hiếu ghê!

      Xóa
    7. Nói rõ hơn về việc tại sao không thể đánh đồng tương quan của quan hệ Việt Trung Nga với quan hệ Việt Mỹ.

      Thứ nhất là quan hệ Việt Trung, Việt Nga với Việt Mỹ khác nhau về bản chất của mối quan hệ, khác nhau về tầm ảnh hưởng, khác nhau về mức độ quan hệ hợp tác, khác nhau về mức độ tương quan cộng sinh, đây là những vấn đề thực tiễn ngay hiện tại, không liên quan nhiều đến yếu tố lịch sử. Tất nhiên lịch sử có làm ấm hơn mối quan hệ này nhưng các ảnh hưởng của hiện tại mới là quan trọng nhất.

      Thứ hai là những người thích Trung thích Nga ở VN thường là ủng hộ chế độ hay chí ít là trung lập không chống chế độ, không quan tâm chuyện chính trị. Còn trái lại những kẻ phò Mỹ ở VN đều có ác cảm, mắc bệnh dị ứng "Cộng sản", ám ảnh "cộng Sản", chống phá chế độ, hoạt động lật đổ, biểu tình, diễn biến hòa bình, biến chất, tiếp tay cho Việt Tân khủng bố, lật sử, bài Trung, bài Nga, chửi Putin, nối giáo cho bọn ngụy sử, phản động, chống Cộng, bài Trung phò Mỹ, bài Nga phò Mỹ, bài Cộng phò Mỹ, những kẻ Việt gian phản dân hại nước, biểu tình phá nước, bạo loạn đập phá tất cả, những kẻ phi truyền thống và thích nổi loạn, thích lật ngược, thích ngược ngạo, thích lội ngược dòng và cho đó là hay, phản động, phản bội, đốt sử, phản quốc, phản Đảng, lật sử, lật Đảng, tham nhũng, tiêu cực, lem nhem tiền tệ tài chính.

      Tư tưởng phò mỹ liên quan chặt chẽ với chủ nghĩa Gorbachev đã từng làm sụp đổ Liên Xô. Ngoài ra đám quan tham phò Mỹ đều đã bị tham nhũng ở tù cũng cho chúng ta thấy ra vấn đề.

      "Hòn ngọc Viễn Đông, phản đối Bob Kerrey là hận thù" Đinh La Thăng, "vinh danh anh hùng biển đảo" Nguyễn Bắc Son, ngay cả ông Tuấn tuy sa thải Đỗ Hùng nhưng mọi người nên biết là tay Hùng lúc đó là bất kính với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà như các bác đều biết là ở VN này mà bất kính với Đại tướng thì chỉ có trảm thôi. Không bị Tuấn trảm thì cũng bị người khác. Đơn giản là đã dám xúc xiểm Tướng Giáp rồi thì không thể tiếp tục làm việc ở tòa soạn được nữa. Thế là ông Tuấn nhảy vô giành công lao. Tuy nhiên trong thời gian ông ta điều hành truyền thông thì thấy rõ ràng là tình hình Đốt đền, Lật sử vẫn không bị dập tắt từ thời Nguyễn Bắc Son. Trước khi lên làm ông bộ trưởng thì ông Tuấn cũng chụp ảnh "biển đảo" khoe hàng tự sướng trông hơi phản cảm. Không biết có phải tay trót nhúng chàm nên khó xử khó làm hay không, nhưng rồi sau đó Đỗ Hùng cũng lén lút trở lại và ăn hại hơn xưa.

      Đều là những ông quan to từng 1 thời tham nhũng, lật sử hoặc dung túng tình trạng lật sử, làm ô dù bao che cho những phần tử lật sử hay ngụy sử, và những ông quan này đang ở trong tù. Bài học đanh thép cho bọn phản bội và những kẻ cơ hội, phò Mỹ, muốn học theo gorbachev, sân dân mọt nước, sâu rận mọt nước, biến chất trở cờ, phản bội ông cha.

      Xóa
    8. Nói thẳng nói thậtlúc 08:09 20 tháng 11, 2020

      Do thời đại bây giờ rõ ràng hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển là trend nhất quán nên càng phải lên án những kẻ nào gây hại cho những điều đó và là mối đe dọa cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Vậy kẻ nào đã và đang gây chiến tranh liên tục khắp nơi xưa cũng như nay? Kẻ nào gây ra chiến tranh bom đạn cũng như chiến tranh thương mại, cấm vận, xuất khẩu bất ổn, biểu tình, lật đổ, CM màu, Diễn biến hòa bình, tuyên bố những chính sách và giọng điệu "bế quan tỏa cảng", bất hợp tác, ngăn chặn sự phát triển? Ai đang chống những điều đó ?

      Khi lên án những điều đó thì tự nhiên sẽ thành "chửi Mỹ" chứ bản thân vấn đề không phải là để chửi Mỹ hay nhắm Mỹ mà chửi. Chính những chính sách và những cuộc chiến tranh của Mỹ, những hành động của họ đưa họ vào để bị chửi. Chính họ nhảy vào nghe chửi.

      Cũng như bạn này không biết gọi bạn là gì là ai nhưng mà mọi người chỉ có chửi phò Mỹ chứ không chửi bạn, chính bạn từ đâu nhảy vào phò Mỹ để nghe chửi. Chính bạn nhảy vào ăn chửi hứng đá, lấy thân ra đỡ gạch đá cho Mỹ chứ có ai chửi bạn đâu. Bạn thích trung thành với Mỹ theo não trạng cố hữu mặc định mà thôi. Nếu bạn không gắn bản thân với nước Mỹ, danh dự Mỹ thì chẳng việc gì bạn phải cảm thấy "như nó chửi mình" khi nghe người khác "chửi Mỹ". Người Mỹ cũng chẳng coi bạn ra gì đâu nên việc gì phải thấy sang bắt quàng làm họ vậy.

      Nhiều người lên án những gì sai trái, phân tích và đưa ra những vấn đề khá là cụ thể. Nếu bạn cảm thấy ai nói sai thì phân thích giải thích vì sao họ nói sai. Còn việc cào bằng đánh đồng thì không nên đâu. Mọi người chửi những gì sai trái còn bạn thì "auto-bênh" những điều sai trái chỉ vì đối tượng là Bu Mỹ.

      Còn vấn đề ghen ăn tức ở cho rằng "chửi Mỹ thì cũng phải chửi Trung Nga", "không chửi Trung Nga thì cũng không được chửi Mỹ" như bằng nhau ngang nhau hết vậy thì là cào bằng đánh đồng rồi còn gì nữa. Quan hệ quốc gia rất khác nhau và mọi người chỉ có chửi những gì sai trái của Mỹ, chứ không chửi những phần tốt đẹp của Mỹ, không chửi nhân dân Mỹ, chửi đế quốc diều hâu hiếu chiến, bộ phận bố láo ở Mỹ, còn nhân dân Mỹ là bạn của VN, ai cũng là bạn của VN cả ngoài bộ phận phản động ở Mỹ và các nước, nhất là các nước TBCN có "truyền thống" thực dân, đế quốc và đến nay nhiều tên vẫn còn ôm tư tưởng thực dân và phát ngôn kiểu thực dân, như tên Pompeo chẳng hạn.

      Chửi những điều sai trái đi ngược lại với xu hướng thời đại là hòa bình, hợp tác, ổn định, hữu nghị, phát triển. Nếu Mỹ sai trái thì tự động đương nhiên Mỹ bị chửi. Nếu không muốn bị dân chửi thì thay đổi chính sách thì hết bị chửi. Bạn không cần phải cảm thấy bị động chạm thay cho Mỹ, bạn không phải là người Mỹ đâu, người Mỹ cũng không quan tâm đến bạn vì bạn ra mặt giùm họ đâu.

      Thế nhé!

      Xóa
    9. Mỹ chỉ lo cho nước Mỹ mà thôi

      Xóa
  25. bình tĩnh đi chàng trai, sao phải nhảy dựng lên thế, lại thông minh quá rồi à mà chửi loạn lên thế,viết chán lắm: "Những thằng nặc danh như thế này là nỗi nhục của nước Mỹ. Mỹ thì yêu ghét gì mặc kệ nhưng phò Mỹ ai cũng có quyền chửi cho nó chết vì đây là bọn ghê tởm đáng khinh bỉ trong xã hội. Động đến thằng bố nó là nó giãy đành đạch lên, không dám nhắc lại lịch sử, chuyện gần đây cũng thành "quá khứ", bệnh hoạn.

    Những thằng Nặc như thế này chứng tỏ bệnh lý phò Mỹ là có thật và phải trị.

    Chúng nó phò Mỹ đến mức độ bệnh hoạn không còn phân biệt chuyện xưa chuyện nay, không cần phân biệt biết được đúng sai, thiện ác gì nữa. Cứ ai nói gì tiêu cực về Mỹ là nó tìm cách bịt mồm, không bịt mồm được thì nhảy ra làm bia hứng chửi thay cho chủ". viết thế này mà đòi lên mạng định hướng với khai sáng nhân loại, làm thay đổi thế giới cơ đấy. mờ miệng là chửi Ngu, Chó...hi hi hi, lêu lêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói thẳng nói thậtlúc 08:12 20 tháng 11, 2020

      Xem ra bạn nặc danh phò Mỹ "Nặc danh07:50 20 tháng 11, 2020" này nghe không hiểu tiếng người, tội nghiệp.

      Thật ra bạn không cần phải cảm thấy bị tự ái động chạm thay cho Mỹ, bạn không phải là người Mỹ đâu, người Mỹ cũng không xoa đầu khen ngoan vì bạn ra mặt giùm họ đâu.

      Xóa
    2. Chọc rận như chọc chólúc 08:19 20 tháng 11, 2020

      Hây nói chung phò Mỹ, phản động hay lật sử thì đều là bản chất phản động nguỵ sử và là cái lũ giòi bọ thích làm súc vật hơn làm người. Đống này là loại cứt đái cống rãnh, dơ bẩn như bộ phận sinh dục mà xã hội nào cũng có. XH này cũng không ngoại lệ. Riêng con vật này thì chắc chủ của nó là quan tham có quan hệ tài chính gì đó với bên Mỹ nên nghe dân tình nói động đến chủ Mỹ là cảm thấy bị chạm nọc nên giẫy đành đạch lên.

      Xóa
    3. Yêu trump yêu mẽolúc 08:24 20 tháng 11, 2020

      Bạn í bị khổ dâm, thích roi vọt, thích nghe chửi, não trạng kiểu 'thay vì chửi Mỹ thì hãy chửi tôi nè, đừng chửi Mỹ, lại đi chửi tôi đi plz', heheh.... Thế gian này có bộ fận nào trong trong xh mà bệnh hoạn như đám fò Mỹ hay không?

      Xóa
    4. Tôi cũng không quá ác cảm ghét Mỹ gì nhưng thể hiện của bạn Nặc danh07:50 20 tháng 11, 2020 qua nhiều còm ở đây lâu nay mà tôi để ý thấy bạn không lành mạnh lắm. Tâm lí của bạn là phò Mỹ chứ không phải là thích Mỹ BT.

      Trong đây chỉ là những bài viết và bình luận cảm quan khách quan cảm nhận các vấn đề quốc tế liên quan đến nước Mỹ bá quyền thôi. Có gì quá đáng đâu sao bạn phải nhảy dựng lên ghê vậy hả?

      Cứ cho là những bài này là "chửi" Mỹ thật đi, thì sao? Chửi Mỹ thì sao? Mỹ có phải là bố mẹ ông bà ông vải của bạn đâu sao bạn phải phản ứng kỳ cục như vậy?

      Xóa
    5. Hòa thượng Thích Đả Cẩulúc 08:36 20 tháng 11, 2020

      Mỹ thì xấu tốt gì chưa bàn tới nhưng Phò Mỹ thì phải đập như Cái Bang đập chó vậy. Con chó luôn đáng yêu hơn thằng chủ.

      Xóa
    6. Chưởi "Người Mỹ" nhưng chó Mỹ lại là lũ thấy nhục, nên phản ứng như lợn bị chọc tiết.

      Xóa
    7. Ăn bám bên mỹ, loại vô công rổi nghề thất nghiệp nhận tiền nuôi hàng tháng nên não trạng dần dần thành sùng bái mỹ vô điều kiện, ai nói động tới CHA là giãy nãy lên thấy ghê.

      Xóa
    8. Bạn này thất nghiệp ăn tiền bên Mỹ gửi về cho xài hàng tháng phải không vậy ? Chửi Mẽo mà bạn cảm thấy cay cú, đau đớn như vậy thì nếu tôi là Mẽo thì tôi cũng vô vàn cảm động.

      Xóa
  26. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 10:54 20 tháng 11, 2020

    Tôi công nhận rằng bạn Nặc danh này đáng ăn chửi
    ---
    "Nặc danh13:34 19 tháng 11, 2020
    vâng, của các bác tất, cứ với thái độ hằn học thế này, cứ toàn kẻ thù với đối địch với đào mồ quá khứ lên để chửi bới cho thỏa lòng...nhanh đau dạ dày, huyết áp cao lắm đấy, hi hi hi"
    ---
    Nhưng xin các bác, ta "chửi" thì cũng cố gắng kiềm chế. Cố gắng "chửi" theo cách văn minh, có lý lẽ và không tục tĩu, kẻo lại vi phạm Nội quy Văn hóa của Google.tienlang!
    Chúng ta có đủ khả năng bằng lý lẽ để bác bỏ quan điểm sai trái của anh bạn Nặc này mà, đúng không?
    NỘI QUY VĂN HÓA GOOGLE.TIENLANG
    https://googletienlang2014.blogspot.com/p/ve-noi-quy-googletienlang.html

    Trả lờiXóa
  27. Thấy danh sách bài bên dưới có bài về thằng Nguyễn Lân Hiếu, hơi nhiều còm thì phải nên xin post ở đây luôn, bài mới nhiều người đọc, mọi người nên cảnh giác thằng này vì ku này hay thậm thụt với thằng Phan Đăng (từng mượn cớ khen cụ Giáp nhưng xúc xiểm Bác Hồ và dèm pha về chiến dịch Mậu Thân KCCM) trên Youtube, chém gió trên Youtute về những cái gọi là "Ngày xưa là anh hùng, ngày nay là tội đồ", "Ngày xưa là tội đồ, ngày nay là anh hùng", đại loại như thế. Tức là không cần nghĩ nhiều cũng biết là nó muốn nói là lịch sử đời nay là "lịch sử fake", "fake sử". Bày tỏ bất mãn với phong trào chống tiêu cực lật sử của quần chúng nhân dân. 2 thằng này không cần nói cũng biết là nằm trong hàng ngũ những kẻ "nhát gan chưa dám phản động", "nhát gan chưa dám lật sử" một cách công khai.

    Trả lờiXóa
  28. Vai trò dẫn dắt của Việt Nam được đánh giá cao
    Làm Chủ tịch ASEAN trong một năm nhiều biến động, vai trò dẫn dắt của Việt Nam đã được quốc tế và khu vực đánh giá cao.
    Trên tờ Asean Today, GS Liu Ying, chuyên gia về thương mại và quan hệ quốc tế từ Viện Nghiên cứu Tài chính Sùng Dương thuộc Đại học nhân dân Trung Quốc, đánh giá Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, điều phối và dẫn dắt các hoạt động của khối trên cương vị Chủ tịch của ASEAN.
    Việt Nam đã nỗ lực để đảm bảo các cuộc họp ASEAN diễn ra an toàn, đóng góp vào sự phát triển của khối trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, chính trị và y tế.
    Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi cũng cho biết: “Vai trò Chủ tịch ASEAN năm nay của Việt Nam rất mẫu mực. Mặc dù phải đối phó với các thách thức Covid-19 trong nước và thiên tai, Việt Nam đã có khả năng lãnh đạo trong việc giữ cho khu vực gắn kết và ứng phó với những thách thức này, đặt vai trò trung tâm của ASEAN và lợi ích của người dân làm trọng tâm ”.
    Alison Mann, quan chức cấp cao của New Zealand về APEC, cho biết New Zealand đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh đầy thách thức và bất thường. Bà Alison Mann nhấn mạnh, ưu tiên của Việt Nam trong việc thúc đẩy một ASEAN “Gắn kết và chủ động thích ứng” là phù hợp nhất trong bối cảnh những thách thức hiện nay do Covid-19 đặt ra.
    Đáng chú ý, tại hội nghị lần này, Hiệp định RCEP đã được ký. Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi cho rằng “Việc ký kết Hiệp định RCEP là một sự kiện lịch sử, vì nó củng cố vai trò của ASEAN trong việc dẫn dắt một hiệp định thương mại đa phương tầm cỡ, bất chấp những thách thức toàn cầu và khu vực và 8 năm đàm phán. RCEP sẽ tạo ra một sự thúc đẩy rất cần thiết để phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ cho các doanh nghiệp và người dân trong khu vực của chúng ta, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 hiện nay”.
    Theo Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo về RCEP, đây là hiệp định thương mại tự do tham vọng nhất do ASEAN khởi xướng, góp phần nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN trong các khuôn khổ khu vực và tăng cường hợp tác của ASEAN với các đối tác khu vực.
    “Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng RCEP vẫn là một thỏa thuận mở và bao trùm. Hơn nữa, chúng tôi đánh giá cao vai trò của Ấn Độ trong RCEP và nhắc lại rằng RCEP vẫn mở đối với Ấn Độ… RCEP để mở để Ấn Độ gia nhập kể từ ngày hiệp định có hiệu lực”, Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN viết.

    Trả lờiXóa
  29. Kiều Nguyệt Phươnglúc 06:25 22 tháng 11, 2020

    Tôi ủng hộ đề xuất của Google.tienlang, rằng VIỆT NAM NÊN HỌC TẬP NGƯỜI NGA V/V TỔ CHỨC DIỄU HÀNH “Trung đoàn Bất tử”- “Бессмертный полк”
    Hiện nay, thế lực bọn lật sử còn khá mạnh, họ coi 30/4/1975 là "Nỗi đau" của dân tộc nên "Nhắc chi cho vết thương thêm rỉ máu".
    Nhưng tôi tin, đến lúc nào đó, Lãnh đạo Đất nước phải nhìn nhận rõ tâm đen của lũ lật sử.
    Trân trọng SỰ THẬT LỊCH SỬ THÌ MỚI CÓ ĐỦ SỨC MẠNH XÂY DỰNG CUỘC SỐNG HÔM NAY VÀ MAI SAU.
    30/4 hàng năm, Việt Nam sẽ học tập người Nga, cũng sẽ có Diễu hành Trung đoàn bất tử!
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/06/viet-nam-nen-hoc-tap-nguoi-nga-vv-to.html?showComment=1606000999789#c4462029996844955562

    Trả lờiXóa
  30. Quá đúng! hôm nay truyền thông Việt Nam đang bị các NGO dắt mũi và thao túng (những: Mạng lưới sông ngòi Việt Nam, trung tâm sáng tạo xanh...) nghe tên rất kêu nhưng ấn sau đó là phá hoại sự phát triển của Việt Nam và phuc vụ lợi ích của ông chủ Mỹ.

    Trả lờiXóa
  31. https://baoquocte.vn/25-nam-quan-he-viet-my-con-duong-tu-cuu-thu-toi-doi-tac-toan-dien-118981.html

    Trả lờiXóa
  32. "...Việt Nam và Mỹ thúc đẩy quan hệ song phương với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Quan hệ chính trị giữa hai nước phát triển theo hướng ngày càng hiểu biết lẫn nhau, tăng thêm độ tin cậy. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ Đ. Trăm (tháng 11-2017) khẳng định sâu sắc hơn tinh thần đó với tuyên bố: “Lãnh đạo hai nước thảo luận về những biện pháp để củng cố và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, các lợi ích và mong muốn chung thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”(3). Những năm gần đây, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước liên tục tăng trưởng. Năm 2019 là năm sôi động của quan hệ thương mại Việt Nam - Mỹ, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam - Mỹ đến hết tháng 9-2019 đạt 68,6 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước; hiện Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ ba trong số hơn 100 đối tác thương mại của Việt Nam trên toàn cầu(4). Tháng 2-2019, tại cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ  - Triều Tiên lần thứ hai được tổ chức tại Hà Nội, Tổng thống Đ. Trăm khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.

    Việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả quan hệ với các nước lớn, nhất là quan hệ với Mỹ và Trung Quốc là đúng đắn, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đó là chính sách ngoại giao cân bằng, độc lập, tự chủ, không thể nói đó là “đi dây” trong quan hệ với các nước lớn. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán và thực hiện đúng đắn, sáng tạo chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, do vậy vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế....

    https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/dau-tranh-phan-bac-cac-luan-dieu-sai-trai-thu-dich/chi-tiet/-/asset_publisher/YqSB2JpnYto9/content/khong-the-xuyen-tac-duong-loi-chinh-sach-doi-ngoai-doc-lap-tu-chu-cua-dang-va-nha-nuoc-viet-nam

    Trả lờiXóa