Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

Báo Úc lý giải: TẠI SAO INDONESIA ỦNG HỘ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NGA Ở UKRAINA?

 

Ai biết tiếng Anh, mời đọc bản gốc: Why do so many Indonesians back Russia’s invasion of Ukraine?
https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/why-do-so-many-indonesians-back-russias-invasion-of-ukraine/
Lời dẫn: Google.tienlang xin lấy ý kiến bác Cựu Chiến binh làm Lời dẫn cho bài này:
===
Cựu Chiến binh23:07 26 tháng 4, 2022

Tôi rất ngạc nhiên trước thông tin mà bạn Thanh Hương vừa đăng:
---
Thanh Hương18:51 26 tháng 4, 2022
Why do so many Indonesians back Russia’s invasion of Ukraine?
https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/why-do-so-many-indonesians-back-russias-invasion-of-ukraine/
---
Ngạc nhiên là bởi người Liên Xô (trong đó có Nga, Ukraina...) gắn bó với Người Việt Nam từ hàng thế kỷ nay, lẽ ra người Việt phải hiểu Nga hơn so với người Indo chứ?
Thế mà trên báo chí tiếng Việt (có cả các giáo sư tiến sĩ) đặc biệt ở báo VietNamNet, báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh, báo Thanh niên, VnExpress, báo Quốc tế.... toàn đưa thông tin nhảm, sai sự thật về cuộc chiến đặc biệt của Nga?
Tại sao nhỉ?
Theo tôi,
1. Ngu;
2. Bị USAID (Mỹ) thao túng nên nhắm mắt làm con vẹt cho cơ quan tâm lý chiến của Mỹ.
Khả năng 2 nhiều nhơn bởi đã ở tầm Giáo sư Tiến sĩ thì không thể NGU!

===

“Xã hội Indonesia thông cảm, nếu không ủng hộ trực tiếp, chính sách của Nga. Các kênh ủng hộ tiếng Nga trên Twitter được người Indonesia cực kỳ ưa chuộng ... Điều đáng báo động nhất là một số viện sĩ Indonesia cũng đứng ra ủng hộ Nga- đây là cách các chuyên gia Đại học Melbourne (Australia) mô tả trong một nghiên cứu đặc biệt về thái độ của công dân Indonesia đối với hoạt động của Lực lượng vũ trang Nga nhằm phi quân sự hóa và phi quân sự hóa Ukraine.
Đối với Australia, Indonesia là một hướng chiến lược quan trọng. Đây là quốc gia gần Australia nhất với dân số 270 triệu người và có tỷ lệ người theo đạo Hồi cao nhất thế giới. Trong những năm gần đây, Australia đã đẩy mạnh chính sách theo hướng lôi kéo Indonesia, tăng số lượng cán bộ chuyên môn giảng dạy tiếng Indonesia trong các trường đại học và đào tạo các chuyên gia phân tích về Indonesia. Sự ổn định của Australia phụ thuộc vào sự ổn định của Indonesia.
Về vấn đề Ukraine, Australia có quan điểm chống Nga. Canberra lo ngại sự củng cố của liên minh Nga - Trung, coi Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh chính ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Bằng cách làm suy yếu Nga, Australia gián tiếp tìm cách làm suy yếu ảnh hưởng của Trung Quốc. Điều khó chịu hơn đối với người Úc là thực tế là các nước láng giềng Indonesia của họ có thiện cảm mạnh mẽ không phải cho Úc, mà cho Nga.
Ở Indonesia, Tổng thống Nga Vladimir Putin được coi là một chính trị gia giàu kinh nghiệm và cương quyết, còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một diễn viên hài biếm họa. Sự tham gia tích cực của các đơn vị Hồi giáo từ Chechnya và các khu vực khác của Bắc Caucasus vào hoạt động của Lực lượng vũ trang ĐPQ gợi lên những phản ứng tích cực của người Hồi giáo Indonesia. Họ coi hoạt động của Lực lượng vũ trang ĐPQ là cuộc chiến chống lại quyền bá chủ của Mỹ, lực lượng chịu trách nhiệm cho các vụ thảm sát người Hồi giáo trên khắp thế giới - ở Iraq, Libya, Syria, Palestine, v.v. dưới chiêu bài chống khủng bố Hồi giáo.
“Putin và Kadyrov bảo vệ chúng ta khỏi những người theo chủ nghĩa Satan!”, “Anh em, hãy trả thù cho những người Hồi giáo bị giết ở Iraq và Afghanistan!” - những bình luận tương tự dưới bản tin từ mặt trận Ukraine ngập tràn mạng xã hội Indonesia. Theo cách hiểu của người Indonesia, phương Tây tập thể đang vẽ những bức tranh biếm họa về Nhà tiên tri Muhammad trên tạp chí Charlie Hebdo của Pháp, những cuộc diễu hành của người đồng tính và việc cưỡng bức áp đặt những tệ nạn đồi bại trên thế giới.
Theo cách hiểu của họ, Nga là quốc gia bảo vệ các giá trị truyền thống, bao gồm cả Hồi giáo, vì hơn 20 triệu người Hồi giáo sống ở Nga, và Hồi giáo là một trong bốn tôn giáo chính thức cùng với Cơ đốc giáo, Phật giáo và Do Thái giáo.
Một chiến thắng của Nga ở Ukraine sẽ phá vỡ sự chống lưng của bá quyền Mỹ và dẫn đến sự sụp đổ dần dần của đồng đô la, NATO, chủ nghĩa thực dân mới của phương Tây, chủ nghĩa vô thần hiếu chiến, v.v. Đây là cách người Hồi giáo Indonesia nhìn nhận tình hình. Người dân Indonesia bức xúc trước phản ứng khác biệt của phương Tây trước tình hình Ukraine và Palestine. Sự chú ý của các chính trị gia châu Âu và Mỹ đổ dồn vào Ukraine, trong khi sự đau khổ của người Palestine, kéo dài hàng thập kỷ, người châu Âu và Mỹ lại thờ ơ. Ở Indonesia , họ coi đây là biểu hiện của sự phân biệt chủng tộc khét tiếng của người da trắng và hiểu rằng nếu một thảm họa xảy ra trên đất nước của họ, phương Tây cũng sẽ đối xử với họ bằng sự thờ ơ như vậy. Ngoài ra, người Indonesia đã trải qua ách đô hộ của thực dân Hà Lan và từ đó có liên hệ với nền văn minh phương Tây theo đó.
Những lời của Ramzan Kadyrov về việc Nga là quê hương của người Hồi giáo và người Hồi giáo có nghĩa vụ bảo vệ Nga khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài đã làm thay đổi hình ảnh của nước Nga trong xã hội Indonesia trong vài năm qua. Trong cuộc chiến ở Syria, nhiều người Indonesia đã tiêu cực về sự hiện diện của quân đội Nga ở đó, nhưng hiện Indonesia là quốc gia có một trong những quốc gia có mức độ ủng hộ cao nhất đối với chính sách của Nga.
Chính quân đội Ukraine tự tạo cho mình một hình ảnh phản cảm trong lòng những người theo đạo Hồi. Người dân Indonesia đã vô cùng phẫn nộ trước một đoạn video trong đó các chiến binh của tiểu đoàn Azov của Đức tân Quốc xã đã thách thức bôi mỡ lợn để sử dụng chúng chống lại người Chechnya của Kadyrov. Thịt lợn là thực phẩm bị cấm đối với người theo đạo Hồi. Thái độ khinh thường của phụ nữ Ukraine đối với đạo Hồi cuối cùng đã buộc người Indonesia đứng về phía Nga.
Người Australia ghi nhận hoạt động hiệu quả của "quyền lực mềm" Nga - Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Jakarta, một số dự án thông tin trên mạng xã hội và các chương trình đào tạo ứng viên Indonesia vào các trường đại học Nga. Để chống lại ảnh hưởng của Nga, Canberra dự định tạo điều kiện đào tạo các chuyên gia Indonesia về Nga và Đông Âu để họ có thể bao quát các sự kiện ở Liên Xô cũ theo quan điểm thân phương Tây. Các dự án cụ thể vẫn chưa được đưa ra, nhưng chúng ta nên mong đợi sự xuất hiện của chúng trong tương lai gần.
Ngày nay, ở Indonesia, người ta viết nhiều về sự bành trướng về phía đông của NATO, việc phương Tây coi thường lợi ích của các quốc gia khác, mối quan hệ xung đột của đạo Hồi với các quốc gia phương Tây, chính sách của Mỹ mở ra các cuộc chiến đẫm máu ở Âu-Á, Ukraine với tư cách là người hầu của Mỹ và Nga với tư cách là một chỉ cần vũ lực, có thể khôi phục trật tự ở Âu-Á. Có vẻ như những tuyên truyền về sự hiếu chiến của phương Tây đã đánh lừa thế giới bấy lâu nay sau khi Liên Xô sụp đổ đang bắt đầu chùn bước.
Thanh Hương- Cộng tác viên Google.tienlang
======

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

1 nhận xét:

  1. Đồng tình với ông Cựu Chiến binh:
    ===
    Tôi rất ngạc nhiên trước thông tin mà bạn Thanh Hương vừa đăng:
    ---
    Thanh Hương18:51 26 tháng 4, 2022
    Why do so many Indonesians back Russia’s invasion of Ukraine?
    https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/why-do-so-many-indonesians-back-russias-invasion-of-ukraine/
    ---
    Ngạc nhiên là bởi người Liên Xô (trong đó có Nga, Ukraina...) gắn bó với Người Việt Nam từ hàng thế kỷ nay, lẽ ra người Việt phải hiểu Nga hơn so với người Indo chứ?
    Thế mà trên báo chí tiếng Việt (có cả các giáo sư tiến sĩ) đặc biệt ở báo VietNamNet, báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh, báo Thanh niên, VnExpress, báo Quốc tế.... toàn đưa thông tin nhảm, sai sự thật về cuộc chiến đặc biệt của Nga?
    Tại sao nhỉ?
    Theo tôi,
    1. Ngu;
    2. Bị USAID (Mỹ) thao túng nên nhắm mắt làm con vẹt cho cơ quan tâm lý chiến của Mỹ.
    Khả năng 2 nhiều nhơn bởi đã ở tầm Giáo sư Tiến sĩ thì không thể NGU!

    Trả lờiXóa