Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

Putin hé lộ: ĐOÀN QUÂN XA 64KM BAO VÂY KIEV ĐI ĐÂU KHIẾN MỸ ĐAU ĐẦU?

Trong Chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraina, ngoài việc đấu vũ khí còn có cả cuộc đấu trí gay cấn giữa Nga và Mỹ. Ngay từ 1.3.2022, các thiết bị trinh sát tối tân của Mỹ đã công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy một đoàn xe quân sự gồm hàng trăm xe bọc thép, xe tăng, pháo kéo tiến về hướng thủ đô Kiev, chỉ còn cách Kiev 25 km. Thông tin ban đầu cho thấy đoàn xe kéo dài 27 km nhưng sau đó được cập nhật là 64 km, tờ Euronews đưa tin.
Mãi tới hôm kia, ngày 1.4.2022, báo phản động VietCatholic còn đăng bản tin "Chấn động- Ngũ Giác đài báo cáo: ĐOÀN XE 64 KM CỦA NGA ĐÃ TAN RÃ, LÍNH NGA BỎ XE" cho biết: "Hôm thứ Năm, Ngũ Giác Đài cho biết đoàn xe quân sự của Nga kéo tới Kiev, dài tới 40 dặm hay 64 km, đã hoàn toàn biến mất sau khi không hoàn thành sứ mệnh của mình.
Phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài, Thiếu Tướng John Kirby cho biết: “Tôi thậm chí không biết liệu nó có còn tồn tại ở thời điểm này hay không. Chúng chưa bao giờ thực sự hoàn thành nhiệm vụ của mình”.
Đoàn xe bị đình trệ đã trở thành biểu tượng cho những khó khăn trên chiến trường của Nga và đã bị quân Ukraine tấn công liên tục trong những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược kéo dài hơn một tháng...Nga phải triển khai các lực lượng vào Ukraine đi xa hàng trăm dặm, mở rộng các tuyến tiếp tế được bảo vệ kém và có nguy cơ rất cao là các đơn vị tiền phương hết đạn dược và nhiên liệu."
Trong một bản tin khác, cũng trang phản động VietCatholic này còn phao tin: "Cả đoàn xe thiết giáp Nga hy sinh":
Và đây: Putin hé lộ: ĐOÀN QUÂN XA 64KM BAO VÂY KIEV ĐI ĐÂU?
Mới đây chủ Kênh Hiểu biết hơn mỗi ngày đăng video clip với tiêu đề: Mỹ Ukraine phát khóc khi bị Nga lừa bằng xe tăng BƠM HƠI!
Ra vậy, ĐOÀN QUÂN XA 64KM BAO VÂY KIEV chỉ là đoàn xe nghi binh, toàn xe hết niên hạn sử dụng, xe rác chưa biết vứt đi đâu và trong đoàn xe 64 km này chủ yếu lại là xe ... đồ chơi do Công ty sản xuất đồ chơi Rusbal (Компания-производитель Rusbal) chế tạo theo đặt hàng của Chính phủ Nga. 
Mời xem một vài hình ảnh các quân xa đồ chơi bơm hơi trong đoàn quân xa 64 km bao vây Kiev:
                                                       
Việt Nam ta đã từng sử dụng Tên lửa RA...Cót (Tên lửa làm bằng ... cót) trong cuộc chiến bảo vệ vùng trời miền Bắc:
Và hiện nay, Việt Nam cũng có Tổ hợp Tên lửa S-300 do Z176 chế tạo:
Tiêm kích Su 30 Made in Vietnam:
 Nguyễn Thành TrungBình luận viên quốc tế của Google.tienlang
====
Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

Bài liên quan:

11 nhận xét:

  1. Ha ha!!!
    ĐOÀN QUÂN XA 64KM BAO VÂY KIEV ĐI ĐÂU???
    Xài xong, lừa Mỹ xong rồi thì đoàn xe 64 km này đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thì Putin tháo hơi, gấp lại gọn gàng rồi tống lên xe tải chở về qua ngả Belorus để dùng lần khác!
    Không biết Biden sẽ thế nào khi biết thông tin này nhỉ?
    Có khi tăng xông mà chết. Trước khi chết, cụ Biden ngửa mặt lên trời mà rằng "Trời đã sinh ra Bi, sao lại còn sinh ra Pú?"

    Trả lờiXóa
  2. Cựu Chiến binhlúc 20:56 4 tháng 4, 2022

    Khổ thân các nhà báo Việt Nam ở báo Thanh niên, Pháp luật Tp HCM, VietNamNet, VnExpress..., vì ăn theo báo Mỹ, bị USAID Mỹ thao túng nên tuyên truyền không công cho bộ máy tâm lý chiến của Mỹ, suốt ngày rêu rao "phân tích", nào là Putin thiếu kinh nghiệm đánh đấm, đoàn xe 64 km mà ... hết xăng, binh sĩ thì không có gì ăn... khiến bị quân Kiev đánh tơi tả!
    Chả biết Putin hơn hay các cụ Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp nhà ta hơn. Nhưng để oánh Điện Biên Phủ, oánh Sài Gòn, việc đầu tiên là các cụ nhà ta phải nghĩ ngay đến khoản hậu cần. Hàng vạn Dân công hỏa tuyến với Xe đạp thồ chở thóc từ hậu phương Thanh Hóa vượt núi non leo lên Điện Biên. Còn trận Giải phóng Sài Gòn thì các cụ phải chuẩn bị từ vài năm trước: Đường Đông Trường Sơn mới mở rộng thênh thang thoải mái cho tăng chạy; đi cùng con đường là tuyến đường ống xăng dầu suốt từ Bắc chả vào tận Lộc Ninh; tuyến thông tin đường dây hữu tuyến của Bộ Tư lệnh Thông tin cũng thế.
    Từ cách đây gần trăm năm mà các cụ Việt Nam đã biết như thế, vậy chẳng lẽ Putin không biết?

    Trả lờiXóa
  3. NATO TRONG LONG BÀN TAY NGƯỜI NGA!
    Mọi động tĩnh của NATO, người Nga đều biết!

    09:06 04.04.2022
    Рогозин призвал НАТО не забывать, что Россия наблюдает за ней из космоса
    https://ria.ru/20220404/nato-1781610712.html
    09:06 04.04.2022
    Rogozin nhắc nhở NATO đừng quên rằng Nga đang theo dõi nó từ không gian
    Người đứng đầu Cơ quan Hàng không và Vũ trụ (Roscosmos) Rogozin: Nga đang theo dõi NATO từ không gian!
    MOSCOW, ngày 4 tháng 4 - RIA Novosti. Vào ngày NATO được thành lập, Giám đốc điều hành Roscosmos Dmitry Rogozin nói rằng liên minh này là mối đe dọa chính đối với thế giới, đồng thời kêu gọi các thành viên nhớ rằng Nga đang theo dõi họ từ không gian.
    "Tôi muốn những người quen cũ của tôi làm việc ở Brussels , đặc biệt là ( Tổng thư ký NATO Jens. - Khoảng. Ed.) Stoltenberg, vào ngày sinh nhật của NATO, chiêm ngưỡng văn phòng của họ bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh từ tàu vũ trụ Roscosmos . Các bạn, chúng tôi là vì Chúng tôi đang theo dõi bạn. Hãy ghi nhớ ", Rogozin viết trên kênh Telegram của mình.
    Ông đính kèm với bài đăng một bức ảnh vệ tinh về trụ sở của liên minh ở Brussels, do vệ tinh Resurs-P của Nga chụp.
    Rogozin kể lại rằng vào ngày 4 tháng 4 năm 1949, đại diện của mười hai quốc gia - Bỉ , Anh , Đan Mạch , Iceland , Ý , Canada , Luxembourg , Hà Lan , Na Uy , Bồ Đào Nha , Mỹ và Pháp - đã ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
    Tổng giám đốc Roscosmos cho biết: “Đây là cách NATO ra đời - mối đe dọa chính đối với toàn thế giới đã sống sót sau Chiến tranh thế giới thứ hai”.
    https://ria.ru/20220404/nato-1781610712.html

    Trả lờiXóa
  4. Việt Nam nên tìm cách xuất khẩu mo cau sang Mĩ và EU ,Ukraina ,vì món hàng đó sau vụ này sẽ rất (( hot)).À mà cần gì phải xuất khẩu vì hàng sản xuất ra sẽ có rất nhiều lều báo và các nhà Rân chủ trong nước mua về dùng

    Trả lờiXóa
  5. Germany: Convoy of commercial vehicles roll through Saxony to protest fuel prices
    https://www.ruptly.tv/en/videos/20220330-004-Germany-Convoy-of-commercial-vehicles-roll-through-Saxony-to-protest-fuel-prices

    "Dừng cơn điên": Người Đức tổ chức biểu tình do giá nhiên liệu tăng
    Các tài xế xe thương mại Đức đã tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối việc tăng giá nhiên liệu. Đoạn video được công bố bởi cơ quan Ruptly .
    Hơn 150 doanh nhân kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách, tài xế taxi và nông dân đã tham gia hành động này. Họ gắn băng rôn lên xe ô tô với các khẩu hiệu: "Hãy chấm dứt sự điên rồ này! Hoặc chúng ta sẽ làm được", "Bỏ thuế carbon", "Chúng tôi đang đến với bạn. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không được bao lâu"
    Trong một cuộc phỏng vấn với Mitteldeutsche Rundfunk , một trong những người tham gia hành động này, người quản lý công ty xe buýt Udo Burkert, cho biết do giá xăng tăng, cả doanh nhân và khách hàng chỉ đơn giản là "tắt máy".
    Ông nói: “Chúng ta cần một chương trình hành động ngay lập tức để giảm thuế, chúng ta cần các giải pháp lâu dài để toàn bộ nền kinh tế có thể tiếp tục hoạt động.
    Gần đây, chi phí xăng và nhiên liệu diesel ở châu Âu đang phá vỡ kỷ lục. Theo câu lạc bộ ô tô toàn Đức ADAC, lần đầu tiên trong lịch sử nước Đức có sự tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Các chuyên gia nói về "yếu tố Ukraine" và dự đoán mức tăng lên ba euro mỗi lít trong tương lai gần.
    Như người đứng đầu Bộ Kinh tế Đức Robert Habeck đã tuyên bố , việc từ chối ngay lập tức đối với dầu khí của Nga sẽ gây ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt và gia tăng nghèo đói. Theo ông, các nhà chức trách Đức đang làm mọi cách để từ chối tiếp tế, nhưng không thể đạt được điều này "trong chốc lát".

    Trả lờiXóa
  6. 03.04.2022, 18:15 Uhr
    Mehrere hundert Fahrzeuge
    Autokorso mit russischen Fahnen fährt durch Berlin
    Am Sonntag nahmen etwa 900 Menschen an einem Autokorso in Berlin teil. Auf etlichen Fahrzeuge waren Fahnen in den russischen Nationalfarben angebracht.
    https://www.tagesspiegel.de/berlin/mehrere-hundert-fahrzeuge-autokorso-mit-russischen-fahnen-faehrt-durch-berlin/28224590.html

    Ngày 3 tháng 4 năm 2022, 6:15 chiều
    Vài trăm phương tiện
    Đoàn xe gắn cờ Nga chạy trên đường phố Berlin
    Khoảng 900 người đã tham gia một đoàn xe ở Berlin vào Chủ nhật. Cờ có màu quốc kỳ của Nga đã được gắn trên một số phương tiện giao thông.
    Những người tham gia cuộc biểu tình đã lên tiếng chống lại sự phân biệt đối xử với các công dân nói tiếng Nga và kêu gọi chấm dứt hoạt động tuyên truyền chống Nga trong các trường học ở Đức. Đoàn xe dừng lại tại đài tưởng niệm Chiến sĩ Giải phóng Xô Viết ở Công viên Treptow.

    Những người tổ chức cuộc biểu tình vận động đã thông báo trước cho cảnh sát Berlin về sự kiện này với khẩu hiệu “Không tuyên truyền ở trường học - bảo vệ người nói tiếng Nga, không phân biệt đối xử”, Der Tagesspiegel đưa tin.

    Dòng chữ trên một trong những lá cờ có nội dung: Stop hating Russians -“Ngừng ghét người Nga.” Những chiếc xe ba bánh của Nga chạy cùng đoàn ô tô.
    Một số xe ô tô mang cờ các màu trắng, xanh và đỏ của Nga.

    Cuộc diễu hành di chuyển từ đông bắc Berlin đến Quảng trường Olympic ở quận Charlottenburg. Theo cảnh sát, người nộp đơn là một cá nhân.

    Trả lờiXóa
  7. 00:15 05.04.2022
    Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались более 250 украинских морпехов
    Глава Чечни Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались в плен 267 украинских морпехов
    https://ria.ru/20220405/morpekhi-1781799683.html

    00:15 04/05/2022
    Kadyrov nói rằng hơn 250 lính thủy đánh bộ Ukraine đã đầu hàng ở Mariupol
    Người đứng đầu Chechnya Kadyrov cho biết 267 lính thủy đánh bộ Ukraine đã đầu hàng ở Mariupol
    MOSCOW, ngày 5 tháng 4 - RIA Novosti. Hơn 260 lính thủy đánh bộ Ukraine đã đầu hàng các lực lượng quân đội Nga ở Mariupol, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cho biết.
    "Hai trăm sáu mươi bảy lính thủy đánh bộ từ tiểu đoàn 503 (thuộc trung đoàn bộ binh hải quân 36) đã đầu hàng các lực lượng vũ trang Nga hôm nay (vào thứ Hai) tại Mariupol. Đây là một lựa chọn rất đúng đắn và có ý thức!" - Kadyrov viết trên kênh Telegram của mình.
    Người đứng đầu Chechnya nhấn mạnh rằng quân đội Nga không gây chiến với dân thường, đồng thời kêu gọi tất cả quân đội Ukraine đi về “phe phải” và “cùng với quân đội Nga lập lại trật tự trong nước vì cuộc sống hòa bình. của những người dân Ukraine chịu thương chịu khó ”. Ông nói thêm rằng những người lính thủy quân lục chiến đã đầu hàng hoàn toàn an toàn.

    Trả lờiXóa
  8. 22:12 04.04.2022
    ВС России предложили националистам из Мариуполя сложить оружие

    https://ria.ru/20220404/natsionalisty-1781790222.html?in=t
    Lực lượng vũ trang Nga yêu cầu những người theo chủ nghĩa dân tộc từ Mariupol hạ vũ khí
    Bộ Quốc phòng Nga mời Lực lượng vũ trang Ukraine, các tiểu đoàn quốc gia và lính đánh thuê rời Mariupol vào ngày 5/4
    MOSCOW, ngày 4 tháng 4 - RIA Novosti. Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia, Đại tá Mikhail Mizintsev, cho biết Bộ Quốc phòng đã đề nghị quân đội Ukraine và lính đánh thuê ở Mariupol đầu hàng để đổi lấy mạng sống.
    "Trước tình hình nhân đạo nghiêm trọng <...> và thực tế là các nhóm dân quân khác nhau của các lực lượng dân tộc chủ nghĩa không chịu khuất phục chính thức của Kiev, Lực lượng vũ trang Nga , dựa trên các nguyên tắc hoàn toàn nhân đạo, đề nghị các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine , Các tiểu đoàn bảo vệ lãnh thổ và lính đánh thuê nước ngoài cứu dân thường, "ông nói.
    Tất cả những người đã hạ vũ khí đều được "bảo đảm sẽ cứu được mạng sống của họ."
    Theo Mizintsev, một thuật toán hành động được đề xuất để triển khai thực tế "các biện pháp của hoạt động nhân đạo này."
    Theo đó, từ 9 giờ sáng (giờ Moskva, tức 11 giờ giờ Hà Nội), phía Ukraine và Nga thiết lập liên lạc liên tục, và nửa giờ sau, các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine, các tiểu đoàn bảo vệ lãnh thổ, tiểu đoàn quốc gia và lính đánh thuê nước ngoài, cũng như Lực lượng vũ trang Nga và các tổ chức của CHDCND Donetk, tuyên bố một chế độ hoàn toàn im lặng và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt chế độ này.
    Hoạt động thực tế của kế hoạch "tại lối ra từ Mariupol về phía Mangush được cả hai bên chỉ ra bằng cách giương cao cờ: từ phía Nga - màu đỏ, từ phía Ukraine - màu trắng dọc theo toàn bộ đường liên lạc."
    Ngoài ra, việc các bên sẵn sàng đưa ra chế độ im lặng được xác nhận thông qua tất cả các kênh liên lạc, Mizintsev nói thêm.
    Ông nói: “Từ 10:00 đến 13:00 ((giờ Moskva, tức 11 giờ giờ Hà Nội) - lối ra cho tất cả các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, không có vũ khí và đạn dược”.
    Ông Mizintsev cho biết, phía Nga một lần nữa kêu gọi các nhà chức trách chính thức của Kyiv thể hiện sự thận trọng, đưa ra các chỉ dẫn thích hợp để các chiến binh ngừng kháng cự vô nghĩa và rời khỏi thành phố.
    "Nhưng nhận ra rằng hầu hết các tổ chức tân phát xít có vũ trang ở Mariupol từ lâu đã không còn chịu sự điều hành của chính quyền Kiev, chúng tôi kêu gọi các vị độc lập đưa ra quyết định như vậy và hạ vũ khí", vị tướng nói thêm.
    Cuộc giao tranh của Lực lượng vũ trang Nga tại Ukraine đã diễn ra từ ngày 24/2. Tổng thống Vladimir Putin gọi mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev bắt nạt và diệt chủng trong 8 năm." Đối với điều này, theo ông, nó được lên kế hoạch thực hiện "phi quân sự hóa và phi quân sự hóa Ukraine", để đưa ra công lý tất cả tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm cho "tội ác đẫm máu chống lại dân thường" ở Donbass .
    Theo Bộ Quốc phòng, các cuộc tấn công chỉ được thực hiện vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraine, và đến ngày 25 tháng 3, quân đội đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - chúng đã làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraine. Mục tiêu chính trong quân đội Nga được gọi là giải phóng Donbass.

    Trả lờiXóa
  9. «Можно по ним стрелять? - А то, бл*!». Кто устроил жесткую бойню в Буче? Панорама
    https://www.youtube.com/watch?v=Vg_RgxMWAhs
    “Họ có thể bị bắn thật không? - Và sau đó, chỉ là sự lừa dối! Ai đã dàn xếp một cuộc thảm sát nghiêm trọng ở Bucha? Toàn cảnh
    Tình hình ở Bucha thực sự không thể để bất cứ ai thờ ơ. Tất nhiên, điều gì đã xảy ra cần được điều tra, nhưng thật không may, hệ thống luật pháp và trật tự ở Ukraine đã hoàn toàn xuống cấp. Ở các thành phố của đất nước, không có xét xử hay điều tra, người ta bị trói vào cột điện, dàn cảnh các vụ án mạng.

    Kết quả là, thay vì điều tra những tội ác như vậy, họ không muốn điều tra mà sử dụng chúng để tuyên truyền và buộc tội kẻ thù. Tình huống tương tự cũng xảy ra với cuộc không kích được cho là của Nga vào bệnh viện phụ sản và bệnh viện trẻ em ở Mariupol. Andrei Sych phân tích điều gì đang xảy ra một cách chi tiết hơn.
    ====
    Tôi bổ sung thêm: Đây là Kênh truyền hình của Belorusia. Trong video clip này có phát biểu của sản phụ "đã chết" như Google.tienlang đã viết ở bài:
    Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022
    Nạn nhân mang bầu trong vụ "Nga ném bom Bệnh viện Phụ sản Mariupol" hôm nay "đội mồ sống lại" đi nhận hàng cứu trợ

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/03/nan-nhan-mang-bau-trong-vu-nga-nem-bom.html

    Từ dẫn chứng vụ dàn cảnh sản phụ "đã chết" ở Bệnh viện phụ sản Mariupol, tác giả ở Kênh truyền hình Belorusia hôm nay cho rằng vụ Thảm sát ở Bucha cũng chỉ là vở kịch của giới tuyên truyền Mỹ.
    Bạn đọc Nguyễn Thị Huyền cũng đã có comment:
    ----
    Nguyễn Thị Huyền 09:51 3 tháng 4, 2022
    Hôm nay em Marianna, 1 trong 2 phụ nữ bị thương trong vụ nổ ở nhà hộ sinh số 3 Mariupol ngày 9/3/2022 mà phương Tây buộc tội máy bay Nga ném bom.
    Tóm tắt theo lời em ấy:
    1. Nhà hộ sinh số 3 chỉ có 1 ward nhỏ phục vụ việc sinh đẻ, còn lại phần lớn đã bị quân đội Ukraine chiếm dụng làm vị trí chiến đấu, chứa vũ khí.
    2. Quân đội Ukraine/Azov đã xin/cướp đồ ăn của các bà bầu ở đây.
    3. Không có vụ ném bom nào cả. Bệnh viện đã bị trúng 2 phát đạn pháo.
    4. Theo quan điểm của mình thì đạn pháo là quân Ukraine cố tình bắn để đổ tội cho quân Nga, vì phóng viên AP đã kịp xuất hiện với đầy đủ đồ nghề và chụp ảnh sản phụ bị thương nặng (sau bị chết) chỉ trong 12 phút kể từ khi quả đạn đầu tiên rơi xuống. Tất cả các bài báo còn đến bây giờ trên mạng vẫn nói đây là 1 vụ ném bom.
    Ngoài ra, báo chí Ukraine còn xuyên tạc bài phỏng vấn của Marianna.
    5. Marianna không phải diễn viên chuyên nghiệp mà cũng chỉ là nạn nhân. Bằng chứng là sau này cô ấy vẫn ra xếp hàng xin bánh mì quân Nga phát cứu trợ. Nếu là diễn viên và biết trước kịch bản thì không bao giờ chường mặt ra như vậy.
    6. Từ 1/3 khi quân Nga/DNR chưa bao vây Mariupol, người dân ở thành phố này đã bị quân Ukraine/Azov ngăn cản không cho sơ tán.

    Xem video clip lời trần tình của ẻm có vietsup trên facebook:
    https://www.facebook.com/groups/hoainiemlienxo/posts/7247369272002769/
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/03/nan-nhan-mang-bau-trong-vu-nga-nem-bom.html?showComment=1648954261435#c6281892634460890481

    Trả lờiXóa
  10. Mỹ Và Ukraine Khóc Thét Nato Hoang Mang Khi Bị PUTIN Lừa Vố Quá Đau Theo Cách Ko Ai Dám Nghĩ Tới Này

    He he. Nga ngố mà Biden khó thét
    https://www.youtube.com/watch?v=xPCbSNirqwg

    Trả lờiXóa
  11. Đúng lũ não chó thỉ dâm tinh thần tự sướng giúp nhau

    Trả lờiXóa