Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2025

Gs Hà Văn Bình (Trung Quốc): DÙ CÓ CHÚT HỜN LẪY NHƯNG NÀNG TRUMP KHÔNG THỂ RỜI XA CHÀNG PUTIN| TRUMP VỪA TẶNG PUTIN MỘT MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Kính mời những ai biết tiếng Trung, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Baijihao | Trung Quốc với tựa đề 普京这一局赢得漂亮,特朗普亲口承认这个事实,给俄送上一份礼物Dịch: Putin đã thắng trận đấu này một cách tuyệt đẹp, và Trump đã đích thân thừa nhận sự thật này, tặng cho Nga một món quà

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1836965539734710216&wfr=spider&for=pc

Trump thừa nhận Putin đã "thắng" và tiếp tục nhập khẩu đậu nành Nga, mở ra bước ngoặt trong quan hệ Mỹ-Nga. Ukraine đã mất đi sự ủng hộ của Mỹ, viện trợ của châu Âu chỉ như muối bỏ bể, và Zelensky đang phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

******

普京这一局赢得漂亮,特朗普亲口承认这个事实,给俄送上一份礼物 – Dịch: Putin đã thắng trận đấu này một cách tuyệt đẹp, và Trump đã đích thân thừa nhận sự thật này, tặng cho Nga một món quà

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Baijihao | Trung Quốc

Zelensky thực sự không ngờ Trump lại thực sự thỏa hiệp với Nga. Ông không chỉ đích thân thừa nhận Putin "đã thắng", mà còn đích thân trao cho Putin điều ông ấy muốn.

Khi được phỏng vấn trên máy bay tổng thống cách đây vài ngày, Trump thừa nhận rằng giới lãnh đạo Nga đang giải quyết thành công các lệnh trừng phạt và Putin là một "chuyên gia" trong vấn đề này.

Mặc dù không nói trực tiếp, nhưng ngụ ý của Trump là ông thừa nhận rằng sự kháng cự của Nga trong khoảng ba năm trở lại đây khá hiệu quả và ở một mức độ nào đó, nó thậm chí còn được coi là một "chiến thắng".

Xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine đã thành công trong việc làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ và làm cạn kiệt ngân khố của nước này. Ngay cả khi châu Âu kiên trì, Ukraine cũng sẽ không thể gây ra bất kỳ rắc rối nào.

Vậy tại sao vòng đấu này không được coi là chiến thắng của Nga?

Và giờ đây, ngoàiviệc thừa nhận Putin là người vượt trội, Trump còn tặng Putin một món quà và đề nghị ông ấy những gì ông ấy muốn.

Số liệu thống kê của Hoa Kỳ cho thấy ngay từ tháng 5 năm nay, Hoa Kỳ đã nối lại việc nhập khẩu đậu nành từ Nga.

Trong tháng 5, Hoa Kỳ đã nhập khẩu tổng cộng 35,35 triệu đô la Mỹ đậu nành từ nước ngoài. Năm nguồn nhập khẩu hàng đầu bao gồm Canada, Ukraine, Nga và các nước khác.

Đây cũng là lần đầu tiên Hoa Kỳ nhập khẩu đậu nành của Nga sau một năm rưỡi.

Mặc dù lệnh cấm không được dỡ bỏ trên diện rộng, nhưng rõ ràng đây là bước khởi đầu để Hoa Kỳ và Nga hàn gắn quan hệ và nối lại hợp tác, và Trump rất vui mừng khi thấy điều này.

Trước khi nhậm chức, ông tuyên bố sẽ lãnh đạo Hoa Kỳ lập hòa bình với Nga.

Và ông ấy đã làm chính xác điều đó sau khi lên nắm quyền. Trong vòng chưa đầy nửa năm, ông ấy đã nói chuyện với Putin sáu lần.

Nhưng thành thật mà nói, quyết định dỡ bỏ lệnh cấm đậu nành của Nga của Hoa Kỳ thực sự là hiệu ứng mà Putin mong muốn.

Suy cho cùng, điều này liên quan đến lợi ích kinh tế của Nga và thị trường Hoa Kỳ không thể bị đánh giá thấp.

Và một khi điều này được thực hiện, mọi việc khác sẽ dễ nói hơn.

Tất nhiên, có người vui thì cũng có người buồn.

Putin và Trump là bạn tốt và có khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ với nhau, nhưng Zelensky lại không nghĩ vậy.

Trump đã dẫn dắt Hoa Kỳ quay ngoắt 180 độ về vấn đề Nga-Ukraine, một "tin xấu" đối với Zelensky. Ukraine có thể dựa vào ai tiếp theo? Liệu họ có thể dựa vào châu Âu không?

Mặc dù châu Âu tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và tăng cường viện trợ quân sự, bao gồm cả việc cung cấp tên lửa và các loại vũ khí sát thương khác, nhưng những thứ này chỉ hữu ích nếu chúng nằm trong tầm tay. Dù bây giờ có nói gì đi nữa, tất cả cũng chỉ là "lời hứa suông".

Ngay cả khi hàng hóa châu Âu được giao như thường lệ, liệu Ukraine có thể đảo ngược tình thế và biến thất bại thành chiến thắng không?

Nếu họ có khả năng này, họ sẽ không mất nhiều đất đai đến vậy khi họ chiến đấu.

Thực sự không dễ để kiên trì trong hơn ba năm, nhưng mọi người đều biết Hoa Kỳ đã đóng vai trò lớn như thế nào trong đó.

Bây giờ Hoa Kỳ đã từ bỏ, Ukraine và châu Âu sẽ không thể đạt được bất cứ điều gì.

Thái độ của Trump đối với Putin là hờn lẫy, bất thường và cũng là một lời cảnh báo cho Ukrain: Hãy là Một người hiểu thời thế là một người khôn ngoan! Điều Ukraina cần làm là ngừng bắn càng sớm càng tốt để Hoa Kỳ không phải lo lắng.

Tác giả Giáo sư Hà Văn Bình (贺文萍教授)

Giáo sư Hà Văn Bình - Viện Nghiên cứu Tây Á và Châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc

Trần Vũ Lương - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

12 nhận xét:

  1. Tổng thống Trump bị chỉ trích gay gắt sau khi công kích Nga
    15:24 13.07.2025
    https://kevesko.vn/20250713/tong-thong-trump-bi-chi-trich-gay-gat-sau-khi-cong-kich-nga-37140174.html
    MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump không có con át chủ bài nào chống lại Nga, nhà phân tích Mỹ Will Schryver viết trên mạng xã hội X.
    "Các biện pháp trừng phạt bổ sung sẽ ngu ngốc và không hiệu quả như tất cả những biện pháp họ đã thử. Và leo thang quân sự là điều không thể xảy ra", ông Will Schryver viết.

    Tuần này, sau khi được các nhà báo yêu cầu bình luận về các cuộc không kích của Nga vào Ukraina, Trump nói rằng "các bạn sẽ thấy điều gì đó".
    Trong khi đó, Moskva đã nhiều lần tuyên bố rằng Lực lượng Vũ trang Nga không tấn công các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng xã hội. Các mục tiêu là các cơ sở công nghiệp quốc phòng, bộ chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc của Ukraina.

    Trả lờiXóa
  2. Tổng thống Putin phát biểu về mâu thuẫn giữa phương Tây và Nga
    15:31 13.07.2025
    https://kevesko.vn/20250713/tong-thong-putin-phat-bieu-ve-nhung-mau-thuan-giua-phuong-tay-va-nga-37141494.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Sau khi Liên Xô sụp đổ, phương Tây muốn giành lợi thế địa chính trị so với Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.
    Trong một đoạn phim tài liệu chưa từng được công bố của Saida Medvedeva và Pavel Zarubin "Nước Nga. Điện Kremlin. Putin. 25 năm", ông Putin nói rằng sau khi Liên Xô sụp đổ, phương Tây vẫn giữ thái độ thờ ơ đối với lợi ích chiến lược quốc gia của Liên bang Nga.
    "Không chỉ là thái độ thờ ơ, mà tất cả những điều này đều gắn liền với mong muốn rõ ràng là đạt được một số lợi thế địa chính trị", ông Putin nhấn mạnh.
    Tổng thống Putin: Sau khi Liên Xô sụp đổ phương Tây quyết định phớt lờ lợi ích của Nga
    "Cứ nghĩ rằng Liên Xô đã tự hủy diệt chính mình - tôi chưa bao giờ thảo luận điều này với những người tiền nhiệm - họ đã hành động dựa trên thực tế là Nga sẽ trở thành một phần của cái gọi là thế giới văn minh. Không, phương Tây đã quyết định khác: họ nghĩ, chà, không có Liên Xô, tại sao chúng ta phải tuân theo các quy tắc đối với Nga, một quốc gia không có tiềm năng mạnh mẽ như Liên Xô; bây giờ chúng ta sẽ tự tạo ra thứ gì đó cho riêng mình theo cách chúng ta muốn, và chúng ta sẽ sống theo những quy tắc mà chúng ta đã đặt ra, phớt lờ lợi ích của Nga", ông Putin phát biểu khi nói về những mâu thuẫn giữa phương Tây và Nga.

    Tổng thống Putin nói về thái độ thờ ơ của phương Tây đối với lợi ích của Nga
    "Sau khi Liên Xô sụp đổ, chế độ cộng sản không còn nữa, thái độ thờ ơ đối với lợi ích chiến lược quốc gia của Liên bang Nga vẫn còn đó", ông Putin nói trong một đoạn phim tài liệu chưa từng được công bố của Saida Medvedeva và Pavel Zarubin "Nước Nga. Điện Kremlin. Putin. 25 năm".

    Trả lờiXóa
  3. Tổng thống Putin: UAV của Nga thiêu cháy thiết bị hơn 2 tỷ USD của đối phương
    21:05 06.07.2025
    https://kevesko.vn/20250706/tong-thong-putin-uav-cua-nga-thieu-chay-thiet-bi-hon-2-ty-usd-cua-doi-phuong-37043739.html

    MATXCƠVA (Sputnik) – Các máy bay không người lái được gửi đến khu vực chiến dịch đặc biệt theo tuyến "Mặt trận Nhân dân" đã thiêu cháy thiết bị của đối phương trị giá hơn 2 tỷ USD, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.
    "Chỉ riêng "Mặt trận Nhân dân" đã cung cấp cho quân đội 110 nghìn chiếc máy bay không người lái với nhiều phiên bản cải tiến khác nhau, bao gồm cả hệ thống tấn công bằng sợi quang tổng hợp có khả năng chống nhiễu. Theo đánh giá của các chuyên gia chúng ta, tổng cộng, máy bay không người lái được gửi theo tuyến "Mặt trận Nhân dân" đã đốt cháy các thiết bị của đối phương trị giá hơn 2 tỷ USD", nguyên thủ quốc gia Nga thông báo tại Diễn đàn "Tất cả cho Chiến thắng!".

    Toàn thể nước Nga tham gia hỗ trợ mặt trận
    "Tất cả cho Chiến thắng!» là lời kêu gọi lịch sử nổi tiếng mà mỗi người trong chúng ta đều biết và thấu hiểu, đã vang lên trong những ngày đầu của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Khẩu hiệu này đã trở thành biểu tượng của thời đại chúng ta: cuộc đấu tranh cho tự do và công lý, vì an ninh cho đất đai thân thuộc của chúng ta, vì quyền của nhân dân Nga được tự quyết định con đường phát triển của riêng mình", nguyên thủ quốc gia Nga nhắc nhở.

    Ông Putin lưu ý rằng nhân dân Nga sẽ cùng nhau đạt tới Chiến thắng.
    "Đã, đang và sẽ là như vậy, bởi chúng ta cùng nhau tạo thành sức mạnh to lớn, bất khả chiến bại không gì lay chuyển được trong niềm tin chính nghĩa và đoàn kết toàn dân với sự đúng đắn và thống nhất nội tại. Xin chân thành cảm ơn hàng triệu người mà khẩu hiệu "Tất cả cho Chiến thắng!" đã trở thành lời kêu gọi và kim chỉ nam hành động – cảm ơn tất cả những người giúp đỡ tiền tuyến, cảm ơn những người lính và sĩ quan của chúng ta, những anh hùng chân chính trong điều kiện chiến đấu gian lao đang giải quyết nhiệm vụ trọng đại nhất là bảo vệ Tổ quốc", Tổng thống nhấn mạnh.
    Ông Putin bình luận chính sách của phương Tây đối với Nga
    "Các nước phương Tây càng theo đuổi chính sách chống Nga mà họ đã thi hành cho đến nay, thì mọi thứ đối với họ sẽ chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi", ông Putin nhận định tại Diễn đàn "Tất cả cho Chiến thắng!".

    Trả lờiXóa
  4. "Ông ấy đã sẵn sàng". Báo Mỹ đưa ra nhận định bất ngờ về Tổng thống Putin
    11:32 13.07.2025
    https://kevesko.vn/20250713/ong-ay-da-san-sang-bao-my-dua-ra-nhan-dinh-bat-ngo-ve-tong-thong-putin-37127990.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Tờ The New York Times của Mỹ đưa tin, Vladimir Putin sẵn sàng cho việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Moskva.
    "Ông Putin chuẩn bị tinh thần Trump cuối cùng có thể sẽ ban hành lệnh trừng phạt mới, bởi Nhà Trắng không đưa ra bất kỳ hạn chế nào mới chống lại Nga trong nửa năm qua", bài báo viết.

    Tác giả dẫn nguồn tin cho biết, ông Putin chưa bao giờ ảo tưởng về cách chính sách của Washington có thể thay đổi đối với Moskva, và giới lãnh đạo Nga luôn chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.
    Hôm thứ Sáu, Trump tuyên bố với kênh NBC News ông sẽ có thông báo quan trọng về Nga vào thứ Hai, nhưng không tiết lộ nội dung. Ông cũng nhấn mạnh việc Quốc hội thông qua dự luật trừng phạt mới chống Nga sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của riêng ông. Điện Kremlin trước đó khẳng định họ bình thản trước sự thay đổi trong ngôn từ của Nhà Trắng.

    Trả lờiXóa
  5. Tổng thống Mỹ Trump coi Zelensky là chướng ngại
    10:22 13.07.2025
    https://kevesko.vn/20250713/tong-thong-my-trump-coi-zelensky-la-chuong-ngai-37128113.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Phương Tây cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump xem Zelensky là chướng ngại chính trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraina, theo tờ Financial Times (Anh) dẫn nguồn tin thân cận.
    Hai quan chức cấp cao tham gia đàm phán về quốc phòng và an ninh với Washington tiết lộ với tờ báo gần như không có bằng chứng thực tế nào cho thấy Nhà Trắng hiện ủng hộ Ukraina hơn Nga.
    "Các đồng minh phương Tây của Ukraina vẫn tin Trump có xu hướng coi Putin là đối tác chính trong mọi cuộc đàm phán, còn Zelensky là trở ngại lớn nhất để đạt được thỏa thuận hòa bình khả thi", bài báo trích dẫn nguồn tin cho biết.

    Trước đó, tạp chí Economist cũng đưa tin việc Mỹ nối lại viện trợ quân sự cho Kiev không đồng nghĩa với việc Trump hoàn toàn đứng về phía Ukraina.
    Ngày 1/7, một tờ báo Mỹ đưa tin Washington tạm dừng cung cấp đạn dược và vũ khí cho Ukraina do kho dự trữ của Mỹ cạn kiệt. Tuy nhiên, ngày 7/7, Trump cam kết sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraina, nhấn mạnh đây chủ yếu là trang bị "phòng thủ". Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell xác nhận theo chỉ đạo của Trump, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ chuyển thêm "vũ khí phòng thủ" cho Ukraina. Hôm thứ Ba (8/7), Trump tuyên bố phê duyệt gửi "vũ khí phòng thủ" tới Ukraina.
    Diễn biến đàm phán Nga-Ukraina
    Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraina diễn ra ngày 2/6 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc gặp kéo dài hơn một giờ tại cung điện Çırağan (Istanbul), hai bên trao đổi bản ghi nhớ về giải pháp chấm dứt xung đột. Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết hai nước thống nhất trao đổi tù binh quy mô lớn. Ngoài ra, các bên thảo luận về lệnh ngừng bắn cục bộ để thu gom thi thể binh sĩ. Medinsky khẳng định phía Ukraina bắt đầu xem xét đề xuất này, nhưng chỉ hai giờ sau, Zelensky công khai phủ nhận thỏa thuận. Ông nhấn mạnh Nga thực hiện đúng cam kết tại Istanbul.
    Lập trường của Nga
    Moskva nhiều lần cảnh báo việc phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraina sẽ phá hoại nỗ lực hòa giải, kéo NATO vào vòng xung đột và là "hành động chơi với lửa". Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố mọi chuyến hàng chở vũ khí tới Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Điện Kremlin cũng nhấn mạnh việc phương Tây tiếp tục bơm vũ khí cho Kiev chỉ làm giảm cơ hội đàm phán và gây hậu quả tiêu cực.

    Trả lờiXóa
  6. "Đừng trông mong điều đó". Nga nhận lời khuyên "lạ" vì Ukraina
    09:23 12.07.2025
    https://kevesko.vn/20250712/dung-trong-mong-dieu-do-nga-nhan-loi-khuyen-la-vi-ukraina-37124996.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Nga đừng trông chờ rằng Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), một tổ chức hoàn toàn thân phương Tây, sẽ xem xét các sáng kiến của Matxcơva nhằm xác nhận việc Kiev sử dụng vũ khí hóa học, nhà báo Ahmed Adel viết trong bài dành cho tờ InfoBRICS.
    "Matxcơva không nên trông đợi kết quả từ sáng kiến ​​của mình, vì OPCW hoàn toàn nằm trong vòng ảnh hưởng của tập thể phương Tây và chỉ thực hiện các mệnh lệnh từ London, Washington, Brussels cùng những trung tâm quyền lực phương Tây khác", bài báo lưu ý.

    Theo quan điểm của tác giả bài báo, Matxcơva nên nộp đơn khiếu nại lên OPCW, cung cấp các tài liệu tương ứng, còn nếu phản hồi của tổ chức này không mang tính xây dựng, thì các chính trị gia Nga nên xem xét đình chỉ sự tham gia của Nga trong OPCW. Điều quan trọng đối với Nga là hợp nhất nỗ lực với các nước Nam Bán cầu. Để thành lập một liên minh như vậy, trước hết Nga phải từ chối tuân theo các tiêu chuẩn và quy tắc của phương Tây, nhà báo nêu ý kiến.
    "Nga thuộc số những quốc gia đầu tiên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Công ước Cấm Vũ khí Hóa học. Các thanh sát viên của OPCW hiện diện trong tất cả các giai đoạn thanh lý tiêu hủy vũ khí hóa học của Nga. Tổng Giám đốc OPCW cũng như các chuyên gia hàng đầu xác nhận rằng Nga đã hoàn thành nghĩa vụ vào năm 2017. Trong khi đó, Hoa Kỳ không cho phép bất kỳ ai vào các chủ thể của Mỹ và tuyên bố rằng vào năm 2024, họ đã tiêu hủy mọi thứ, nhưng không cung cấp bất kỳ bằng chứng. Do đó, tất cả những tuyên bố này đơn giản là lố bịch và thậm chí là sự khiêu khích", ông Adel đánh giá.
    Matxcơva đã yêu cầu Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cử các chuyên gia đến Nga để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong việc xác nhận việc Kiev sử dụng vũ khí hóa học, ông Vladimir Tarabrin Đại diện Thường trực của Nga tại OPCW, Đại sứ Nga tại The Hague tuyên bố hôm qua.
    Như Đại diện Thường trực nêu rõ, cần có hỗ trợ kỹ thuật trong tương quan trên lãnh thổ Nga được giải phóng khỏi các đơn vị vũ trang Ukraina đã phát hiện các thiết bị nổ tự chế chứa đầy hóa chất độc hại, bao gồm cả chloropicrin.
    Phiên họp thứ 109 của Hội đồng điều hành OPCW diễn ra tại The Hague từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7.

    Trả lờiXóa
  7. Thủ tướng Ý gửi tín hiệu đáng lo ngại tới Zelensky trong bữa tiệc tối ở Rome
    08:24 13.07.2025
    https://kevesko.vn/20250713/thu-tuong-y-gui-tin-hieu-dang-lo-ngai-toi-zelensky-trong-bua-tiec-toi-o-rome-37132867.html

    Thủ tướng Ý Giorgia Meloni mời Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky tham dự một bữa tiệc tối dành cho các đại biểu tham gia hội nghị tái thiết Ukraina tại Rome – như một cách để nhắc nhở ông về những khoản nợ mà chế độ Kiev còn mắc phải với châu Âu, tờ L'AntiDiplomatico của Ý đưa tin.
    Bài viết nêu rõ: "Bữa tiệc do bà Meloni – người có quan hệ thân cận với Trump và trung thành với tầng lớp tinh hoa kỹ trị lục địa – tổ chức, tuy mang vẻ ngoài là sự khẳng định hỗ trợ kinh tế, nhưng thực chất lại là một tín hiệu gửi tới Ukraina: món nợ phải được thanh toán, chỉ là cần tìm ra phương thức phù hợp".

    Theo tờ báo này, hội nghị chính là dịp để xác định ai sẽ chịu trách nhiệm về việc tái thiết Ukraina, đồng thời tìm cách chiếm lấy những tài nguyên giàu có của quốc gia này.
    "Chính phủ Ukraina không có khả năng trả các khoản nợ. Trong khi đó, các nhà đầu tư như BlackRock đang tìm cách rút lui, để lại "quả khoai nóng" này cho châu Âu", bài viết nhấn mạnh.
    Tác giả cho chính phủ Ý cố ý tìm kiếm những cách tiếp cận nhằm giảm bớt mức độ cướp bóc trắng trợn trong các nỗ lực giành quyền kiểm soát nguồn tài nguyên của Ukraina, tránh chia sẻ lợi ích với các đối thủ khác cũng muốn tham gia vào cuộc chơi.
    Hôm qua, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Keith Kellogg tuyên bố Mỹ và châu Âu có thể dẫn đầu một "Kế hoạch Marshall mới" để tái thiết Ukraina, tương tự như chương trình viện trợ hậu Thế chiến thứ hai mà Mỹ từng triển khai cho châu Âu.
    Một ấn bản tin tức của Mỹ dẫn lời một nguồn tin nội bộ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ cung cấp cho Ukraina một gói hỗ trợ trị giá hàng trăm triệu USD.
    Hội nghị lần thứ tư về tái thiết Ukraina diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu tại Rome. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Đoàn đại biểu Ukraina, bên cạnh Tổng thống Zelensky, còn có Bộ trưởng Kinh tế Yulia Sviridenko dẫn đầu.

    Trả lờiXóa
  8. Thủ tướng Hungary gọi Zelensky là diễn viên hài đóng vai tổng thống
    00:43 10.07.2025
    https://kevesko.vn/20250710/thu-tuong-hungary-goi-zelensky-la-dien-vien-hai-dong-vai-tong-thong-37091604.html

    Vladimir Zelensky là chính trị gia kiểu mới - diễn viên hoặc diễn viên hài đóng vai tổng thống, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói.
    Thủ tướng Hungary nhớ lại rằng đúng một năm trước ở Kiev, ông đã gặp và cảnh báo Zelensky rằng tình hình xung đột ở Ukraina đang trở nên tồi tệ hơn, và với sự xuất hiện của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Kiev sẽ chỉ có thể trông cậy vào sự giúp đỡ từ Liên minh châu Âu, và khuyên ông ta ngăn chặn điều này bằng cách bắt đầu đàm phán hòa bình. Zelensky đã kiên quyết từ chối đề xuất này, nói rằng thời gian đang đứng về phía Ukraina, ông Orban cho biết.
    "Lý do là vì một loại chính trị gia hoặc nhân vật mới đã xuất hiện. Tôi lần đầu tiên gặp phải điều này. Chúng ta nên gọi là gì? Vâng, đó là một chính trị gia có sức ảnh hưởng, một chính trị gia-diễn viên, hoặc rốt cuộc là diễn viên hài. Nghĩa là người thấy mình ở tại vị trí mà quá khứ của anh ta không được dạy dỗ, không được chuẩn bị... Nhưng anh ta quyết định đảm nhận vai trò tổng thống và thực sự đang đóng vai trò tổng thống", ông Orban nói trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Patriota.
    Ông nhấn mạnh rằng ông đã cố gắng nói chuyện với Zelensky "sâu sắc hơn, về những mối liên hệ sâu sắc hơn".
    "Tôi thấy rằng điều đó không hiệu quả, tôi thực sự ngồi trước một diễn viên hài", Orban lưu ý.

    Trả lờiXóa
  9. Quân đội Nga giải phóng hai khu định cư tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR)
    16:03 13.07.2025
    https://kevesko.vn/20250713/quan-doi-nga-da-giai-phong-hai-khu-dinh-cu-o-dnr-37142411.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Nga đã giải phóng các khu định cư Nikolaevka và Karla Marksa tại DNR, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.
    "Nhờ các hoạt động tấn công, các đơn vị thuộc Cụm quân "Trung tâm" đã giải phóng khu định cư Nikolaevka tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Các đơn vị thuộc Cụm quân "miền Đông" tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của địch và giải phóng khu định cư Karla Marksa tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    Lực lượng Vũ trang Ukraina mất hơn 450 quân nhân trong khu vực hoạt động của cụm "Trung tâm"
    Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc cụm quân "Trung tâm" đã đánh bại các đội hình gồm bốn lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn tấn công, một lữ đoàn hệ thống không người lái, một trung đoàn tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina, một lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và một lữ đoàn Vệ binh Quốc gia tại các khu vực định cư Dimitrov, Krasnoarmeysk, Novopavlovka, Oktyabrskoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Novopodgorodnoye thuộc tỉnh Dnepropetrovsk.
    Tổn thất của các đội hình vũ trang Ukraina lên tới hơn 450 quân nhân, hai xe bọc thép chiến đấu, tám xe ô tô và ba khẩu pháo dã chiến.
    Nhóm "Dnepr" tiêu diệt hơn 60 binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraina trong ngày qua
    "Các đơn vị của nhóm "Dnepr" đã đánh bại các đội hình của lữ đoàn tấn công miền núi và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Lực lượng Vũ trang Ukraina tại các khu vực định cư Novoandreyevka và Stepnogorsk ở tỉnh Zaporozhye. Hơn 60 binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraina, chín xe cơ giới, một khẩu đội pháo, tám trạm tác chiến điện tử, một kho đạn dược và ba kho chứa vật tư đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    Lực lượng Vũ trang Ukraina đã mất hơn 205 binh sĩ trong khu vực hoạt động của nhóm "Miền Đông"
    Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị của nhóm "Miền Đông" đã tiêu diệt sinh lực và trang thiết bị của ba lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ tại các khu vực định cư Temirovka, Charivnoye ở tỉnh Zaporozhye và Kamyshevakha ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
    "Lực lượng Vũ trang Ukraina đã mất hơn 205 quân nhân, một xe bọc thép chiến đấu, 14 xe cơ giới, hai khẩu pháo và hai trạm tác chiến điện tử. Một kho vật tư đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    Lực lượng Vũ trang Nga tấn công doanh nghiệp thuộc tổ hợp quốc phòng Ukraina
    "Lực lượng không quân chiến thuật-chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm Lực lượng Vũ trang Nga đã gây thiệt hại cho một doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp-quân sự Ukraina, một trung tâm huấn luyện người điều khiển máy bay không người lái, cũng như các điểm triển khai tạm thời của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraina tại 136 khu vực", báo cáo cho biết.
    "Hai bệ phóng và một trạm radar của hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Hoa Kỳ sản xuất đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

    Trả lờiXóa
  10. Máy bay Su-30MK2 do Nga phát triển sẽ trình diễn tại diễu binh 2/9
    19:05 13.07.2025
    https://kevesko.vn/20250713/may-bay-su-30mk2-do-nga-phat-trien-se-trinh-dien-tai-dieu-binh-29-37145851.html

    Tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới, lực lượng không quân sẽ triển khai 30 máy bay tham gia trình diễn, trong đó có tiêm kích Su-30MK2 – dòng máy bay chiến đấu hiện đại nhất hiện nay của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
    Đây là mẫu tiêm kích đa năng hạng nặng tầm xa do Nga phát triển, nổi bật với khả năng tác chiến linh hoạt, mang theo vũ khí điều khiển chính xác tầm xa và khả năng tiến công xung kích đường không chống các mục tiêu chiến thuật - chiến dịch phía sau chiến tuyến đối phương.
    Khí tài hiện đại nhất của Không quân Việt Nam trình diễn ngày Quốc khánh 2/9
    Theo báo Vnexpress, Sư đoàn Không quân 371, Lữ đoàn Không quân 918 và Công ty Quản lý bay miền Bắc mới đây đã tổ chức hội nghị hiệp đồng để bảo đảm an toàn cho các hoạt động bay chào mừng Quốc khánh.
    Sư đoàn 371 cho biết màn trình diễn chào mừng trong lễ kỷ niệm sẽ có 9 tốp bay với tổng cộng 30 máy bay. Trong số này có trực thăng, các máy bay C295, C212i, Yak-130, L-39NG, Su-30MK2. Các lực lượng sẽ sử dụng ba sân bay để cất và hạ cánh gồm Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).
    Theo đánh giá của thủ trưởng Sư đoàn 371, hoạt động bay lần này có quy mô lớn và phức tạp nhất từ trước đến nay. Đơn vị đã tiến hành họp tiền trạm, sơ lược các bài bay, nguyên tắc hiệp đồng và phương án điều hành bay của hàng không dân dụng trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động bay huấn luyện, hợp luyện và bay chào mừng.
    Su-30MK2 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất trong biên chế của quân đội Việt Nam, được đưa vào sử dụng từ tháng 12/2006. Đây là mẫu tiêm kích đa năng hạng nặng tầm xa do tập đoàn Nga phát triển. Với tầm bay chiến đấu được mở rộng và khả năng sử dụng các loại vũ khí tiến công có điều khiển chính xác tầm xa, Su-30MK2 được xếp vào nhóm vũ khí tấn công xung kích đường không, có thể đánh các mục tiêu chiến thuật – chiến dịch nằm phía sau chiến tuyến của đối phương.
    Việt Nam mời Nga và 4 nước tham gia diễu binh kỷ niệm
    Tại cuộc làm việc với các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu (7/9/1945), Đại tướng Nguyễn Tân Cương – Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – cho biết lễ diễu binh dịp Quốc khánh năm nay sẽ có sự tham gia đầy đủ của các lực lượng, bao gồm các khối diễu hành trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước.
    "Bên cạnh các quân binh chủng diễu binh trên mặt đất, còn có khối xe tăng, tàu ngầm, tàu mặt nước của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng...", báo Vnexpress dẫn lời Đại tướng Nguyễn Tân Cương.
    Ngoài ra, lễ diễu binh dịp Quốc khánh năm nay còn có lực lượng vũ trang các nước bạn. Theo đó, Bộ Quốc phòng đã gửi thư mời 5 nước tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, gồm Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia và Belarus.
    Đồng thời, Việt Nam cũng gửi thư mời Bộ Quốc phòng 8 nước Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, Belarus, Kazastan, Azerbaijan đến tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
    Đáng chú ý, ngoài lực lượng diễu binh, diễu hành, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, Việt Nam lần đầu tiên tổ chức diễu binh trên biển.
    Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, cho biết lực lượng diễu binh trên biển sẽ bao gồm: Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng, Kiểm ngư, Dân quân tự vệ tham gia bảo vệ biển đảo, Không quân của Hải quân.

    Trả lờiXóa
  11. US Soybean Imports from Russia Resume After Hiatus - Nhập khẩu đậu nành của Hoa Kỳ từ Nga được nối lại sau thời gian gián đoạn
    Ngày 7 tháng 7 năm 2025
    https://grain-protrade.com/news/the-us-has-resumed-soybean-imports-from-russia/

    Dữ liệu thương mại gần đây xác nhận Hoa Kỳ đã nối lại hoạt động nhập khẩu đậu nành từ Nga. Các nhà nhập khẩu Mỹ đã nối lại hoạt động mua đậu nành từ các nhà cung cấp Nga sau một thời gian gián đoạn. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ thương mại.

    Vào tháng 1 năm 2024, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 2.000 tấn đậu nành từ Nga. Việc nhập khẩu trở lại này diễn ra sau một thời gian không nhập khẩu. Giá trị nhập khẩu đạt 1,3 triệu đô la, một con số đáng kể.

    Theo truyền thống, nhập khẩu đậu nành của Mỹ từ Nga rất hạn chế. Tuy nhiên, hoạt động gần đây cho thấy một sự thay đổi tiềm năng. Lý do cho sự quan tâm trở lại này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Các nhà phân tích đang theo dõi tình hình.

    Lý do tiềm năng cho việc tăng nhập khẩu
    Một số yếu tố có thể góp phần vào diễn biến mới này.
    Ví dụ, đậu nành Nga có thể được chào bán với giá cạnh tranh. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng cũng có thể thúc đẩy người mua tìm kiếm các lựa chọn thay thế. Cuối cùng, đậu nành Nga có thể đáp ứng các yêu cầu chất lượng cụ thể. Những yêu cầu này có thể không có ở nơi khác.

    Sau đây là bảng phân tích các yếu tố tiềm ẩn:

    Khả năng cạnh tranh về giá: Đậu nành Nga có thể rẻ hơn.
    Gián đoạn chuỗi cung ứng: Các nguồn thay thế đang được khám phá.
    Yêu cầu chất lượng cụ thể: Có thể mong muốn những đặc điểm độc đáo.
    Tương lai của việc nhập khẩu đậu nành của Hoa Kỳ từ Nga
    Điều quan trọng cần nhớ là khối lượng nhập khẩu vẫn còn tương đối nhỏ. Con số này so với tổng lượng tiêu thụ đậu nành của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chủ yếu nhập khẩu đậu nành từ Brazil và Argentina. Hoa Kỳ là nhà sản xuất chính.

    Do đó, việc Mỹ nối lại nhập khẩu đậu nành từ Nga đặt ra những câu hỏi quan trọng. Nó liên quan đến tương lai của mối quan hệ thương mại này. Liệu đây chỉ là sự kiện tạm thời, hay là một xu hướng bền vững? Đó là điều cần cân nhắc.

    Các nhà phân tích ngành sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu thương mại trong tương lai. Họ đặt mục tiêu đánh giá tầm quan trọng của hoạt động thương mại này. Hơn nữa, tác động lên thị trường đậu nành toàn cầu phụ thuộc vào quy mô. Tác động cũng phụ thuộc vào thời gian nhập khẩu. Cuối cùng, đây là một diễn biến quan trọng cần theo dõi.

    Trả lờiXóa
  12. United States Resumes Soybean Imports from Russia - Hoa Kỳ nối lại nhập khẩu đậu nành từ Nga
    Xuất bản ngày 7 tháng 7 năm 2025
    https://www.tridge.com/news/united-states-resumes-soybean-imports-from-r-smcovu#:~:text=Tridge%20summary,totaling%20%2435.35%20million%20from%20abroad.

    Trong tháng 5, Nga đã xuất khẩu đậu nành sang Mỹ với giá trị 4,9 triệu đô la, lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2024, khi giá trị mua của Mỹ đạt 6,3 triệu đô la.

    Trong tháng 5, Mỹ đã nhập khẩu đậu nành từ nước ngoài với tổng giá trị 35,35 triệu đô la. Nhập khẩu từ Canada là cao nhất, đạt 15,6 triệu đô la; năm nguồn nhập khẩu hàng đầu cũng bao gồm Ukraine (12,5 triệu đô la), Nga, Uruguay (1,2 triệu đô la) và Chile (763.000 đô la).

    Mỹ cũng là một nước xuất khẩu đậu nành lớn, xuất khẩu đậu nành trị giá 699,5 triệu đô la trong tháng 5, với các nước mua chính là Mexico (129,1 triệu đô la), Indonesia (108,8 triệu đô la) và Ai Cập (104,1 triệu đô la).

    Nội dung gốc
    Trong tháng 5, Nga đã xuất khẩu đậu nành sang Mỹ với giá trị 4,9 triệu đô la, lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2024, khi giá trị mua của Mỹ đạt 6,3 triệu đô la. Trong tháng 5, Mỹ đã nhập khẩu đậu nành từ nước ngoài với tổng giá trị 35,35 triệu đô la. Nhập khẩu từ Canada đạt mức cao nhất với 15,6 triệu đô la; năm nguồn nhập khẩu hàng đầu cũng bao gồm Ukraine (12,5 triệu đô la), Nga, Uruguay (1,2 triệu đô la) và Chile (763.000 đô la). Mỹ cũng là một nước xuất khẩu đậu nành lớn, ...

    Trả lờiXóa