Thứ Tư, 30 tháng 7, 2025

Nóng: TÌNH BÁO NGA HÉ LỘ TIN MẬT: ÔNG CHỦ PHƯƠNG TÂY ĐÃ TÌM ĐƯỢC CON RỐI - PUPPET MỚI THAY THẾ CON RỐI - PUPPET ZELENSKY!!!

Các tờ báo lớn ở Nga, ví dụ báo Vzglyad, đều đưa tin, căn cứ vào tiết lộ của Cơ quan Tình báo Đốin goại Nga (SVR), các ông chủ phương Tây đã Tổ chức một cuộc họp bí mật tại Khu nghỉ dưỡng trên dãy núi An pơ và nhất trí chọn con rối - puppet mới để thay thế cho con rối - puppet hết thời Zelensky.
Kính mời những ai biết tiếng Nga, hãy đọc bản gốc bài trên báo 
Vzglyad với tiêu đề Замену Зеленскому нашли в альпийских горах – Dịch: Người thay thế Zelensky được tìm thấy ở dãy núi Alpine

https://vz.ru/world/2025/7/29/1348854.html

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

*****

Замену Зеленскому нашли в альпийских горах – Dịch: Người thay thế Zelensky được tìm thấy ở dãy núi Alpine

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo Vzglyad (Nga) 

Các chuyên gia đánh giá dữ liệu SVR về ý định thay đổi chính phủ của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh tại Ukraine

Số phận của Ukraina đã được định đoạt tại một khu nghỉ dưỡng trên núi Alps, không phải do chính người Ukraina, mà là do Hoa Kỳ và Anh. Theo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga - SVR, Washington và London đã thảo luận với đại diện của văn phòng Zelensky về việc thay thế Zelensky bằng cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny. Đúng vậy, đổi lại họ yêu cầu được giữ nguyên các chức vụ hiện tại. Tại sao phương Tây lại cần một cuộc cải tổ trong giới tinh hoa Ukraine ngay lúc này? Và điều này liên quan thế nào đến vụ bê bối liên quan đến NABU?

Đại diện của Hoa Kỳ và Anh đã tổ chức một cuộc họp bí mật tại dãy Alps để thảo luận về khả năng thay đổi quyền lực ở Ukraine. Theo Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SVR), đại diện cho Kiev là Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, Kirill Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo Trung ương (NSA) Kirill Budanov (có tên trong danh sách các phần tử cực đoan và khủng bố ở Nga) và Đại sứ tại London Valeriy Zaluzhny.

Đặc biệt, ông Valeriy Zaluzhny được các nước phương Tây coi là ứng cử viên mới cho chức vụ Tổng thống Ukraine. Tất cả những người tham dự cuộc họp đều đồng ý rằng vấn đề thay thế ông Zelensky "đã chín muồi từ lâu". Đồng thời, việc ông Zelensky rời khỏi vị trí này đã trở thành "một điều kiện then chốt để thiết lập lại mối quan hệ của Kiev với các đối tác phương Tây".

Theo SVR, thỏa thuận đạt được giữa các bên cũng "làm sáng tỏ bối cảnh của nỗ lực gây tai tiếng gần đây của tổng thống nhằm hạn chế quyền hạn của các cơ cấu chống tham nhũng địa phương". Cơ quan này lưu ý rằng Yermak đã thuyết phục Zelensky về sự an toàn của cuộc đối đầu với NABU và SAP, điều này đã tạo cho các nước phương Tây cái cớ để phát động chiến dịch lật đổ ông khỏi quyền lực.

Thật kỳ lạ khi trong bối cảnh này, Liên minh Châu Âu lại tuyên bố ngừng viện trợ tài chính cho Ukraine. Thông báo tương ứng đã được chuyển đến Thủ tướng nước này Yulia Svyrydenko. Việc khôi phục viện trợ sẽ chỉ diễn ra nếu Kiev đảm bảo hoàn toàn tính độc lập của tất cả các cơ cấu chống tham nhũng.

Xem thêm bài New York Times (Hoa Kỳ): EU CẮT VIỆN TRỢ CHO UKRAINA VÌ LO NGẠI CHỐNG THAM NHŨNG 

Tổng cộng, Ukraine có thể mất 18 tỷ euro, Vedomosti đưa tin. Hiện tại, chính quyền được cho là đang tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Đại biểu Verkhovna Rada Yaroslav Zheleznyak cho biết ủy ban quốc hội về chính sách chống tham nhũng sẵn sàng ủng hộ dự luật khôi phục quyền hạn của SAP và NABU, TASS nhắc lại .

Tuy nhiên, truyền thông Ukraine đang lan truyền ý kiến cho rằng Andriy Yermak đang cố gắng phá hoại việc thông qua sáng kiến này. Đồng thời, truyền thông phương Tây gọi việc tấn công hai cơ quan này là "sai lầm bi thảm" của Zelensky, đồng thời phát tán các trích đoạn từ cuộc phỏng vấn của Zaluzhny cho tạp chí thời trang Vogue.

Phóng viên chiến trường Yevgeny Poddubny tin rằng tài liệu này là khởi đầu cho việc "chính thức hóa" chiến dịch tranh cử của cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine. "Nhưng phải cực kỳ ngây thơ mới nghĩ rằng một sự luân chuyển như vậy ở cấp bậc quyền lực cao nhất sẽ nhanh chóng mang lại hòa bình cho Ukraine. Người dân đất nước đã được trao quyền bầu cử mà không có sự lựa chọn. Con rối thì khác, nhưng những kẻ giật dây thì vẫn vậy", ông lưu ý.

Phóng viên chiến trường Alexander Kots đồng tình với ông : "Tình hình sẽ không khá hơn được nữa. Mọi nguồn lực sẽ đổ dồn vào chiến tranh. Các Trung tâm tuyển quân - TCC sẽ được tự do hành động, cuối cùng sẽ hình thành một chế độ hà khắc hơn. Họ sẽ bắt đầu cưỡng bức nhập ngũ từ năm 18 tuổi. Những tổng thống như vậy không được bổ nhiệm vì hòa bình", nhà báo giải thích.

"Zaluzhny rất được lòng dân chúng Ukraine: tỷ lệ ủng hộ ông trong dân chúng cực kỳ cao. Hơn nữa, ông chưa từng dính líu đến bất kỳ vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng nào. Trong khi đó, thái độ tiêu cực đối với Zelensky vẫn tiếp tục gia tăng, đó là lý do tại sao các nước phương Tây muốn thay thế ông", nhà khoa học chính trị Larisa Shesler nhận định.

"Tình hình với NABU được cho là sẽ tạo ra một bối cảnh thông tin đặc biệt, dưới áp lực của nó, chính phủ hiện tại sẽ phải từ chức. Tất cả những bí mật được tích tụ dưới thời Zelensky đều được lên kế hoạch lôi ra và trình bày trước công chúng. Điều này đáng lẽ phải buộc ông ta phải rời khỏi vị trí của mình, nhưng ông ta vẫn cố tiếp tục nắm giữ chiếc ghế", bà nhấn mạnh. "Không có gì đáng ngạc nhiên về điều này: ông ta sẽ không được phép ra đi một cách lặng lẽ với tư cách là "người hưởng lương hưu danh dự". Sai lầm của ông ta là đã không hiểu kịp thời: hoạt động của NABU đang được tiến hành dưới sự kiểm soát của các nhà quản lý phương Tây, và do đó, ông ta sẽ không thể vượt qua được tình thế khó khăn này theo bất kỳ cách nào", chuyên gia tin tưởng.

"Về việc đình chỉ viện trợ tài chính từ EU: Brussels không hề che giấu rằng lý do cho động thái này chính là tình hình bị cáo buộc vi phạm các dịch vụ chống tham nhũng ở Ukraine. Nếu Zelensky không làm theo các đồng nghiệp phương Tây, giai đoạn thứ hai của việc làm mất uy tín quyền lực của ông ta sẽ bắt đầu: công bố những thông tin sai lệch đã tích lũy", bà nói thêm.

"Hơn nữa, người dân Ukraine không mấy quan tâm đến vụ bê bối với NABU. Đất nước này còn nhiều vấn đề khác nghiêm trọng hơn nhiều. Bao gồm tình trạng vô pháp luật của các Trung tâm tuyển quân - TCC, sự bần cùng hóa dân chúng, và việc huy động lực lượng cưỡng bức. Có rất nhiều lý do để phản đối. Chỉ là việc ủng hộ các cơ quan chống tham nhũng là một lý do thuận tiện và tương đối an toàn để xuống đường", người đối thoại giải thích. "Zelensky vẫn nhận được sự ủng hộ của SBU và một số đại diện của Lực lượng Vũ trang Ukraine, ví dụ như Oleksandr Syrsky. Tôi nghĩ: Việc thương lượng để thay đổi cơ cấu quyền lực ở Ukraine sẽ sớm bắt đầu. Có lẽ ông ấy sẽ cố gắng đàm phán các điều kiện ít nhiều có thể chấp nhận được cho việc "nghỉ hưu" của mình.– Shesler lý giải. Zaluzhny vẫn là người duy nhất trên toàn quốc giữ được hình ảnh ít nhiều tử tế trong mắt người dân thường, nhà khoa học chính trị Vladimir Skachko, cây bút chuyên mục của ấn phẩm trực tuyến “Ukraine.ru”, đồng tình. “Đồng thời, ông ta có liên quan mật thiết đến một số lượng lớn tội ác chiến tranh do Lực lượng Vũ trang Ukraine gây ra, khiến ông ta dễ bị phương Tây kiểm soát”, ông nói tiếp.

"Ông ta sẽ không thể trốn tránh các chỉ thị từ Washington hay London, bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra, những người bảo trợ của ông ta sẽ có thể lợi dụng những thông tin bẩn thỉu tích lũy qua nhiều năm để chống lại ông ta. Hơn nữa, ông ta đã dành nhiều thời gian ở Anh. Người Anh và người Mỹ rất quen thuộc với ông ta, họ hiểu rõ tâm lý và logic hành động của ông ta. Nếu Zelensky bị thay thế, thì chỉ có thể là ông ta", Skachko nhấn mạnh.

Zaluzhny là ứng cử viên được phương Tây ưa chuộng cho vị trí tổng thống tương lai của Ukraine, nhà khoa học chính trị Alexander Asafov nói thêm. "Theo báo cáo của SVR, họ đã tiến hành một cuộc "xem xét" ông ấy. Nhưng lựa chọn này chưa phải là cuối cùng, bởi vì Washington và London không bao giờ đặt cược vào chỉ một người", chuyên gia này tin tưởng.

"Tuy nhiên, phương Tây từ lâu đã kết luận rằng Zelensky cần phải bị thay thế. Các thỏa thuận về khoản vay mới phải được ký bởi một người mà tính chính danh của quyền lực không ai có thể nghi ngờ. Do đó, tình hình liên quan đến NABU và việc EU từ chối tài trợ cho Kyiv là một phần của một kế hoạch quy mô lớn nhằm thay đổi quyền lực tại nước cộng hòa này, mà Zelensky đã bị thuyết phục", Asafov kết luận.

Tác giả Oleg Isaichenko

Phạm Hoàng Đức - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

9 nhận xét:

  1. Huỳnh Văn Phướclúc 14:24 30 tháng 7, 2025

    Việc quan trọng như vậy (thay "nguyên thủ" một quốc gia) mà chỉ có Mỹ và Anh quyết định? Đức, Pháp, Ý cùng các quốc gia NATO khác bị gạt ra rìa là sao nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là vì Mỹ mới là chủ thực sự.
      Ngay cả Anh cùng chỉ là đầu sai cho Mỹ thôi.
      Còn Pháp, Đức, Ý... cũng không khác con rối Kiev là bao.

      Xóa
  2. Ukraine debunks Kremlin's claims of "Alpine plot" to replace Zelenskyy - Ukraine bác bỏ cáo buộc của Điện Kremlin về "âm mưu Al-Alp" nhằm thay thế Zelenskyy
    Thứ Ba, ngày 29 tháng 7 năm 2025, 19:11
    https://www.pravda.com.ua/eng/news/2025/07/29/7523981/

    Các cơ quan tình báo Nga đã phát tán tin tức giả mạo nhằm mục đích gây bất ổn tình hình ở Ukraine, tuyên bố rằng Kyrylo Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, Andrii Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống và Valerii Zaluzhnyi, Đại sứ Ukraine tại Anh, đã bí mật gặp nhau ở dãy Alps và âm mưu "thay thế Zelenskyy".

    Nguồn: Tình báo Quốc phòng Ukraine trên Telegram

    Trích dẫn: "Những nhà tuyên truyền cấp cao của quốc gia xâm lược Nga, cùng với nhiều nguồn báo chí lá cải của Điện Kremlin, đang lan truyền thông tin sai lệch về một cuộc họp bí mật được cho là diễn ra tại dãy Alps giữa quân đội Ukraine và các nhân vật nhà nước cùng đại diện của Hoa Kỳ và Anh.

    Lời nói dối, do Sergey Naryshkin [Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài của Nga – biên tập] chắp vá và được đóng dấu bởi 'cơ quan tình báo nước ngoài' của quốc gia xâm lược Nga, nhằm mục đích gia tăng căng thẳng trong công chúng ở Ukraine, gieo rắc sự ngờ vực trong giới lãnh đạo quân sự và chính trị, chuyển sự chú ý của công chúng từ chiến tranh sang bầu cử, gây ra bất hòa và làm suy yếu khả năng kháng cự vũ trang của nhà nước chúng ta đối với những kẻ chiếm đóng Nga."

    Bối cảnh: Trước đó, các cơ quan tuyên truyền của Nga đã phát tán một tuyên bố từ Cơ quan Tình báo Nước ngoài của Liên bang Nga tuyên bố rằng đại diện của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã "tổ chức một cuộc họp tại dãy Alps với sự tham dự của Yermak, Budanov và Zaluzhnyi, tại đó các triển vọng thay thế Zelenskyy đã được thảo luận".

    Trả lờiXóa
  3. - Zelenskyy kêu gọi các đại biểu quốc hội Ukraine bỏ phiếu khôi phục quyền độc lập của các cơ quan chống tham nhũng
    Thứ Ba, ngày 29 tháng 7 năm 2025, 20:17
    https://www.pravda.com.ua/eng/news/2025/07/29/7523992/

    Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã thảo luận về cuộc bỏ phiếu sắp tới vào thứ năm về dự luật khôi phục tính độc lập của Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng Chuyên trách (SAPO) với đại diện của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) và chính phủ.

    Nguồn: Bài phát biểu buổi tối của Zelenskyy vào ngày 29 tháng 7

    Trích dẫn: "Chúng tôi đã trao đổi với Mette Frederiksen, Thủ tướng Đan Mạch, và Mark Carney, Thủ tướng Canada, về dự luật của tôi, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả của cơ sở hạ tầng chống tham nhũng và các cơ quan thực thi pháp luật khác. Điều quan trọng là luật này phải được thông qua vào thứ Năm – tất cả các đối tác của chúng tôi đều ủng hộ.

    Và hôm nay chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với đại diện của Verkhovna Rada và các quan chức chính phủ – kết quả phải được đảm bảo."

    Lý lịch:

    Verkhovna Rada đã có một số dự thảo luật về việc khôi phục nền độc lập của NABU và SAPO. Zelenskyy đã đệ trình dự luật của mình sau khi một cuộc biểu tình quy mô lớn bắt đầu diễn ra bên ngoài Văn phòng Tổng thống.
    Vào ngày 25 tháng 7, Chủ tịch Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk tuyên bố rằng dự luật của tổng thống nhằm khôi phục quyền độc lập của NABU và SAPO sẽ được xem xét vào ngày 31 tháng 7.

    Trả lờiXóa
  4. Ukrainian military warns of encirclement risk near Pokrovsk and Myrnohrad - Quân đội Ukraine cảnh báo nguy cơ bị bao vây ở Pokrovsk và Myrnohrad
    Thứ ba, ngày 29 tháng 7 năm 2025, 22:09
    https://www.pravda.com.ua/eng/news/2025/07/29/7524001/

    Tuyến phòng thủ của Nga dọc theo tuyến đường Pokrovsk-Kostiantynivka đang nhanh chóng mở rộng về phía bắc hướng tới Dobropillia, đặt ra mối đe dọa bao vây lực lượng Ukraine gần Pokrovsk và Myrnohrad. Quân đội đang kêu gọi bộ tư lệnh cấp cao chú ý đến vấn đề này.

    Nguồn : một chỉ huy đại đội hoạt động trên mặt trận Pokrovsk phát biểu với Ukrainska Pravda; các nguồn khác nắm rõ tình hình trên mặt trận này

    Chi tiết : Khu vực phòng thủ của Nga dọc theo tuyến đường Pokrovsk-Kostiantynivka đã trải dài thành một "vòng vây" sâu hơn 10 km trong ba tháng qua, hiện đang hình thành "móng vuốt" phía đông của một cuộc bao vây tiềm tàng đối với hai thành phố trọng điểm - Pokrovsk và Myrnohrad. Giao tranh đã diễn ra trong nhiều ngày gần mỏ Rodynske và nhóm quân Nga đầu tiên đã tiến vào khu vực đô thị của thành phố. Lực lượng Nga cũng đang tiến vào khu vực phía đông Chervonyi Lyman gần Rodynske và đang tấn công mỏ nằm giữa Novoekonomichne và Myrnohrad.

    Trong khi đó, quân Nga đang cố gắng tiến tới Nove Shakhove, cách Dobropillia bảy km.

    Bằng cách này, Nga muốn cắt đứt tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng Ukraine trên mặt trận Pokrovsk, chạy từ Dobropillia qua Bilytske và Rodynske đến Pokrovsk. Theo DeepState, một nhóm phân tích quân sự Ukraine, quân đội Nga hiện chỉ còn cách con đường này khoảng bảy km. Tuy nhiên, các nguồn tin quân sự nói với tờ Ukrainska Pravda cho biết tính đến ngày 29 tháng 7, lực lượng Nga chỉ còn cách con đường này 1,25 km.


    Dobropillia, Bilytske, Rodynske, Myrnohrad và Pokrovsk
    Ảnh: Ukrainska Pravda
    Báo Ukrainska Pravda nhận định ít nhất ba lữ đoàn có thể rơi vào tình thế bấp bênh. Họ đang chiếm giữ các cánh đồng và khu vực rừng rậm ở các tuyến đường tiếp cận phía nam Pokrovsk, ở sườn phía nam và phía đông của Myrnohrad và ngay tại Myrnohrad.

    Trích lời chỉ huy đại đội: "Nhóm đầu tiên của địch đã ở Rodynske và chúng cũng đang hoạt động trên các tuyến đường tiếp cận Bilytske. Nếu chúng chiếm được các khu định cư này, hậu cần tại Myrnohrad sẽ bị cắt đứt, tạo thành một vòng vây. Chúng ta có nguy cơ mất đi những người đã cầm chân địch trên trục này gần một năm qua. Chúng ta lo ngại rằng tình hình có thể kết thúc như ở Avdiivka hay Vuhledar, nơi chúng ta đã giữ vững [vị trí] đến phút cuối cùng và cuối cùng mất cả thành phố lẫn binh lính. Đó là một kịch bản tồi tệ. Có lẽ sự chú ý của công chúng sẽ giúp ích, ít nhất là một phần.

    Chúng tôi không kêu gọi rút quân khỏi tuyến phòng thủ. Nhưng chúng tôi kêu gọi rút ngắn tuyến phòng thủ dọc theo rìa thành phố, rút khỏi các khu vực rừng rậm để củng cố phòng thủ và tập trung thêm lực lượng để ngăn chặn kẻ thù. Điều này cũng đồng nghĩa với việc rút ngắn chuỗi hậu cần và tăng khả năng cơ động trong trường hợp đường sá bị cắt đứt.

    Chi tiết : Giao tranh vẫn đang diễn ra tại Pokrovsk, nơi quân Nga đã xâm nhập khoảng một tuần trước. Họ vẫn đang bị đẩy lui khỏi thành phố.

    Trả lờiXóa
  5. Экс-советник Трампа призвал власти США прекратить финансовую помощь Украине из-за коррупции и скандала с НАБУ - Cựu cố vấn của Trump kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ ngừng viện trợ tài chính cho Ukraine do tham nhũng và bê bối NABU
    15:26, ngày 25 tháng 7 năm 2025

    Ở Hoa Kỳ, vụ bê bối liên quan đến dự luật hạn chế quyền hạn của NABU và các cuộc biểu tình phản đối dự luật này ở Ukraine đang được dùng làm lý lẽ để ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine và nhanh chóng chấm dứt chiến tranh.

    Vì vậy, cựu cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Steve Cortes, trong chuyên mục của mình trên Newsweek đã kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ không tin tưởng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì tình trạng tham nhũng và vụ bê bối mới nhất với NABU và ngừng chiến tranh cũng như viện trợ tài chính cho Ukraine.

    Cortez, người cũng từng là bình luận viên trên Fox News và CNN, hiện là chủ tịch Liên đoàn Công nhân Hoa Kỳ. Bài viết của ông có tựa đề "Người Mỹ sẽ dung túng tham nhũng ở Ukraine bao lâu nữa?"

    "Tham nhũng đã ăn sâu vào chính trị và quản trị Ukraine, bắt đầu từ những cấp bậc quyền lực cao nhất ở Kyiv. Đối với người Mỹ, bản chất thực sự của các nhà lãnh đạo Kyiv đã trở nên rõ ràng kể từ khi Zelenskyy đến thủ đô của chúng ta trong chiếc áo phông và lên lớp Tổng thống Trump một cách trịch thượng tại Phòng Bầu dục. Giờ đây, nhiều người Mỹ hơn có thể bỏ qua những lời dối trá về quan hệ công chúng nhằm nâng tầm ông ấy và nhìn nhận thực tế khắc nghiệt của nạn tham nhũng ở Ukraine. Ngay cả khi những nhà lãnh đạo Ukraine này là những thiên thần, người Mỹ vẫn nên yêu cầu chấm dứt chiến tranh thông qua các cuộc đàm phán hợp lý. Người dân Mỹ đã vô cùng hào phóng, nhưng sự kiên nhẫn của chúng ta đang cạn kiệt và ngân sách của chúng ta đang cạn kiệt. Trong trường hợp này, xét theo các chiến thuật và hành động gần đây của chế độ Zelenskyy/Yermak, ngày càng rõ ràng rằng những đối tác này không đáng tin cậy", Cortes viết.



    Cần lưu ý rằng bản thân Trump và Bộ Ngoại giao vẫn chưa bình luận về vụ bê bối NABU. Tuy nhiên, người ủng hộ ông tại Quốc hội, Marjorie Taylor Greene, đã gọi Zelensky là "kẻ độc tài" và kêu gọi người dân Ukraine "đuổi ông ta ra khỏi đất nước".

    Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham, người ủng hộ Zelensky, đã chỉ trích luật mà ông đã ký nhằm hạn chế quyền hạn của NABU và SAP.

    Trả lờiXóa
  6. "Никто не хочет воевать". Украинские военные заявляют о нехватке личного состава в Константиновке - "Không ai muốn chiến đấu." Quân đội Ukraine tuyên bố thiếu nhân sự ở Konstantinovka
    15:07, ngày 29 tháng 7 năm 2025
    https://strana.news/news/489003-voennyj-vsu-zhaluetsja-na-nekhvatku-kadrov-i-lzhivye-donesenija.html

    Quân nhân Ukraine ở Konstantinovka, vùng Donetsk, phàn nàn về tình trạng thiếu nhân sự.

    Thông tin này được Vasily, chỉ huy Lữ đoàn cơ giới độc lập số 93, đưa tin trên CNN.

    Như người lính đã nói, anh ta đã không nhận được quân tiếp viện trong tám tháng.

    "Chúng tôi đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Không ai muốn chiến đấu. Chiến tranh đã kết thúc với họ. Những quân nhân cũ vẫn ở lại, họ đã mệt mỏi và muốn có người thay thế, nhưng không ai thay thế họ. Chúng tôi đã mệt mỏi. Mọi người đều mệt mỏi với cuộc chiến này, và tôi nghĩ rằng các quốc gia khác cũng đã mệt mỏi vì phải giúp đỡ chúng tôi", vị quân nhân này nhận định.

    Ông cũng đề cập đến vấn đề đưa tin về các sự kiện ở tiền tuyến trong các tài liệu chính thức. Theo ông, "nhiều thông tin không được báo cáo và bị che giấu", và một vấn đề nghiêm trọng là việc giao tiếp kém với tiền tuyến về bản chất của các vấn đề quân sự.

    "Chúng tôi không nói nhiều với nhà nước. Nhà nước cũng không nói nhiều với người dân", Vasily tin như vậy.



    Trước đó, chỉ huy trung đoàn K-2, Kirill Veres, trong một cuộc phỏng vấn với Ukrainska Pravda, đã tuyên bố rằng một tình huống thảm khốc đã xảy ra ở mặt trận với những báo cáo sai lệch về tình hình .

    Trước đó, trang tin quân sự Deep State đã viết rằng các chỉ huy đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine đã báo cáo thông tin sai lệch cho cấp trên về tình hình ở khu vực Dnepropetrovsk.

    Trả lờiXóa
  7. Угроза вторичных пошлин от США для покупателей российской нефти вряд ли остановит войну - эксперты- Mối đe dọa áp thuế bổ sung của Hoa Kỳ đối với các khách hàng mua dầu của Nga khó có thể ngăn chặn chiến tranh - các chuyên gia
    12:40, hôm nay
    https://strana.news/news/489053-eksperty-otsenili-posledstvija-vtorichnykh-poshlin-trampa.html

    Lời đe dọa áp thuế thứ cấp đối với những người mua dầu của Nga của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khó có thể ngăn chặn được chiến tranh.

    Ý kiến này được đưa ra bởi các chuyên gia được tờ The New York Times phỏng vấn.

    Bài báo viết rằng chính Trump đã thừa nhận rằng lời đe dọa này có thể không hiệu quả.

    "Tôi không biết liệu điều đó có ảnh hưởng đến Nga hay không, bởi vì ông ấy (Vladimir Putin - Biên tập viên ) rõ ràng muốn tiếp tục chiến tranh. Nhưng chúng tôi sẽ áp dụng thuế quan và mọi thứ đi kèm. Điều đó có thể ảnh hưởng hoặc không. Nhưng nó có thể ảnh hưởng", Tổng thống Hoa Kỳ nói.

    Các chuyên gia lưu ý rằng tối hậu thư của Trump khó có thể thay đổi được lập trường của Putin, vì ông "đã bắt đầu một sứ mệnh mà ông coi là lịch sử: đưa Ukraine trở lại quyền kiểm soát của Điện Kremlin", tự tin vào ưu thế của mình trên chiến trường và nền kinh tế Nga vẫn có khả năng chịu được các lệnh trừng phạt của phương Tây.

    Tuy nhiên, Nga vẫn phụ thuộc vào xuất khẩu dầu khí. Thuế quan thứ cấp sẽ ảnh hưởng đến Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời có thể làm leo thang cuộc chiến thương mại toàn cầu của Trump. Điều này, đến lượt nó, có thể gây ra sự tăng vọt giá dầu toàn cầu, điều mà phương Tây đã cố gắng kiềm chế bằng "giá trần" nhưng phần lớn đã thất bại. Trump đã tuyên bố ông không lo ngại về tác động của các lệnh trừng phạt đối với thị trường dầu mỏ.

    Các chuyên gia chính sách đối ngoại cho rằng Tổng thống Mỹ có những lựa chọn kinh tế và quân sự khác để buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Với nền kinh tế vẫn còn dễ bị tổn thương, Trump có thể nhắm mục tiêu vào một số bộ phận của hệ thống ngân hàng Nga, áp đặt giá trần cho dầu mỏ và sử dụng ảnh hưởng của mình đối với chính sách đối ngoại và các thỏa thuận thương mại với các đồng minh châu Âu.
    Chúng ta hãy nhớ rằng về cơ bản, Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của Hoa Kỳ về việc từ chối dầu của Nga .

    Trước đó, chúng tôi đã phân tích những gì sẽ xảy ra trong 10 ngày do Trump đặt ra nếu Moscow không ngừng hành động xâm lược Kiev.

    Trả lờiXóa
  8. Сын Перуна с "Ролексами". Что известно о комбате Филимонове, покушение на которого раскрыла СБУ - Con trai của Perun đeo đồng hồ Rolex. Những điều được biết về tiểu đoàn trưởng Filimonov, người có âm mưu ám sát đã bị SBU phá giải
    21:46, ngày 29 tháng 7 năm 2025
    https://strana.news/news/488976-kombat-vsu-serhej-filimonov-publikuet-foto-elitnykh-brendov-na-sebe-i-supruhe-za-hranitsej.html

    Hôm nay, Cơ quan An ninh Ukraine thông báo rằng họ đã ngăn chặn được một vụ ám sát nhằm vào Sergei Filimonov, chỉ huy tiểu đoàn Da Vinci Wolves, một đơn vị chiến đấu gần Pokrovsk.

    Bản thân Filimonov, trước đây được biết đến với biệt danh "Con trai Perun", một nhà hoạt động cực hữu, hiện đang sống tại Kyiv trong một trong những khu dân cư mới. Điều này được trích dẫn từ báo cáo của các cơ quan điều tra Ukraine, trong đó mô tả cách nghi phạm theo dõi Filimonov, sau khi thuê một căn hộ trong cùng khu dân cư.

    Cùng lúc đó, Filimonov gần đây thường xuyên xuất hiện trên báo chí với tư cách là một người nổi tiếng.

    Trên mạng xã hội từ lâu đã bàn tán xôn xao về việc vị chỉ huy của "Bầy sói" thường xuyên ra nước ngoài và không ngại ngần khoe những món đồ đắt tiền. Đặc biệt là chiếc đồng hồ Rolex.

    Filimonov, vợ Valeria và bạn bè của họ có rất nhiều ảnh chụp ở châu Âu trên mạng xã hội – từ các khu nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha đến Paris và London (nơi vị chỉ huy tiểu đoàn gần đây nhất ghé thăm – tại trận đấu quyền Anh Usyk vs. Dubois). Có những bức ảnh khá gần đây từ Paris với phông nền là Tháp Eiffel, cũng như ảnh chụp các chuyến đi bằng trực thăng.

    Người dùng mạng xã hội chú ý đến các thương hiệu thường xuất hiện trong ảnh: Cartier, Loro Piana, Chanel, Rolex, Miu Miu, Zegna.

    Ngoài ra, công chúng còn viết về việc Filimonov mua một chiếc Mercedes 223. Một trong những cộng sự của ông được cho là đã mua một chiếc Mercedes AMG GT.

    Bản thân Filimonov không bác bỏ những tuyên bố này. Sau một lần nữa bị chỉ trích, ông đã quay một video khẳng định rằng những chuyến công tác nước ngoài thường xuyên của mình có liên quan đến nghĩa vụ quân sự - tiểu đoàn Da Vinci Wolves, nơi mà theo ông, mọi người đều được nghỉ phép và được phép ra nước ngoài.

    Đồng thời, những người chỉ trích cáo buộc Filimonov đã lợi dụng tiền quyên góp để hưởng cuộc sống xa hoa, và còn áp đặt "lễ vật" lên các doanh nhân và nông dân muốn di tản thiết bị khỏi vùng chiến sự. Hiện tại không có bằng chứng nào chứng minh cho những cáo buộc này.
    Trong khi đó, ngay giữa cuộc chiến tranh toàn diện, trước khi chỉ huy đơn vị, Filimonov đã bị phát hiện tại một bữa tiệc của một "trung tâm cuộc gọi" lừa đảo ở Dnepr.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng vị chỉ huy trước đây của đơn vị, được gọi là Da Vinci, đã chết gần Bakhmut .

    Trả lờiXóa