Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Kênh ARD Đức công bố video clip: IS TẠI THỔ NHĨ KỲ BÁN PHỤ NỮ MÀ HỌ BẮT CÓC Ở IRAQ VÀ SYRIA

Kênh truyền hình Nhà nước Liên bang Đức ARD vừa công bố một video clip về việc IS ở Thổ Nhĩ Kỳ bán phụ nữ và các bé gái mà họ bắt cóc được từ Iraq và Syria. Tại sao một thông tín viên người Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện ra vụ này, các nhà báo của Kênh truyền hình Đức ARD kể: Những người phụ nữ và các bé gái mà IS bắt cóc được ở IraqSyria được đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ để bán. Một trong những văn phòng này được cộng tác viên người Thổ phát hiện tại Thành phố Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ. 

Xem video clip:
Xem trên Youtube
Những người bị bắt cóc được thành viên IS tại Văn phòng ở Gaziantep đưa ra rao bán tại phiên đấu giá ở chợ nô lệ trên mạng với giá từ 15.000 đến 20.000 $/người. Thông qua một nhân vật có tên là Abu Mutaf, những người thân của người phụ nữ bị bắt cóc đã giao dịch với nhân viên Văn phòng IS ở Gaziantep, mặc cả mua một phụ nữ cùng 3 đứa con của chị. Sau khi đạt được thỏa thuận về giá cả, Abu Mutaf phải chuyển tiền cho các nhân viên thu ngân của Văn phòng. Tại đây, các nhân viên thu ngân cũng có cả máy đếm tiền. Khi các chiến binh IS xác nhận đã nhận đủ tiền, Abu Mutaf sẽ nhận được thông tin về một cuộc hẹn về thời gian và địa điểm để giao “hàng”- người phụ nữ cùng 3 đứa trẻ của chị.

Abu Mutaf nói với các nhà báo của Kênh truyền hình ARD, chỉ trong một năm qua, ông đã mua từ các chiến binh IS ở Thổ Nhĩ Kỳ 250 phụ nữ và bé gái người Iraq và Syria với tổng số tiền phải trả 2,5 triệu đô la Mỹ. Sau khi mua xong, ông cho thân nhân những người bị bắt cóc này chuộc lại. 
Xem giới thiệu trên video clip gốc:

IŞİD’in Ezidi kadınları internet üzerinden pazarladığı, 

satış ofislerinden birinin de Gaziantep’te bulunduğu Alman NDR ve SWR kanalları tarafından ortaya çıkarıldı.

Gazetecilerin ulaştığı chat protokolleri, whatsapp yazışmaları, belgeler, fotoğraflar ve satışı tamamlayan aracılar ile görgü tanıklarının ifadeleri Ezidi kadın ve çocukların dijital ortamda fotoğraflı şekilde “köle” olarak satışa çıkarıldığını ve en fazla para teklif edene satıldığını, para transferinin de Türkiye’deki IŞİD irtibat büroları üzerinden yürütülüp örgüte aktarıldığını belgeler nitelikte.

Alman SWR kanalının belirttiğine göre IŞİD, dijital bir köle pazarından açık artırmayla sattığı kadınlardan, kadın başına 
15 bin ile 20 bin dolar arasında para kazanıyor. 
Gelen paranın ise irtibat bürosu aracılığıyla örgüte iletildiği belirtiliyor.

Haberin videosunda yer alan bölümlerden birinde Iraklı Abu Mutaf adlı kişi İŞİD’in Internet sayfasına girerek Ezidi kadınları satın almaya çalışır gibi yaparken pazarlık yürütüyor. Para transferinin sağlanması için internet üzerinden chat yoluyla iletişime geçiliyor. İŞİD Gaziantep’e seyahat etmesi için talimatlar veriyor.
Arabulucularla buluşan Abu Mutaf, fidye bedelini onlara teslime ediyor. Gizli kamerayla çekilen bu görüntüler, para transferinin yapıldığı ofisi gösteriyor. Gayet büyük bir titizlik ve para sayma makinesinin yardımıyla satış bedeli kontrol ediliyor. Paranın doğrudan İŞİD’e gönderilmesi için diğer arabuluculara telefon yoluyla bilgi veriliyor. Bütün bu süreç Türk istihbarat servisinin hiç bir engeli olmadan gerçekleşiyor.



Lê Nguyễn Nguyệt Minh
Cộng tác viên Google.tienlang
Đưa tin từ Liên bang Đức

7 nhận xét:

  1. sao co chu khong quet thang 3 que do ban tuc tiu nay ra khoi nha di

    Trả lờiXóa
  2. Gaziantep
    Thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ
    Gaziantep là một thành phố tự trị đồng thời cũng là một tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Với diện tích 6.887 km2, dân số thời điểm năm 2014 là 1.889.466 người, đây là thành phố đông dân thứ 8 và có mật độ dân số đứng thứ 4 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Wikipedia
    Diện tích: 7,642 km²
    Thời tiết: 1°C, Gió Hướng Tây Bắc với 0 km/h, 65% Độ ẩm
    Dân số: 1,556 triệu (2014)
    Giờ địa phương: Thứ Sáu 05:18
    Trường cao đẳng và đại học: University of Gaziantep, Zirve University, Central Turkey College, Gazikent University

    Trả lờiXóa
  3. Báo chí cũng đã phát hiện ra: Thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã trở thành trung tâm hậu cần của Tổ chức khủng bố IS. Trên mạng Internet, các thành viên IS đăng công khai rao bán phụ nữ và trẻ em gái mà họ bắt cóc được từ Iraq và Syria như nô lệ thời trung cổ.
    Ngoài thông tin về buôn bán nô lệ, cũng ở đây, họ đăng công khai các bài viết ca ngợi cuộc Thánh chiến của IS để thu nạp, tuyển dụng thành viên mới từ khắp nơi trên thế giới. Các thành viên mới quy tụ về đây rồi được huấn luyện quân sự, được trang bị các loại vũ khí trước khi ra mặt trận ở Iraq hoặc Syria. Cũng ở đây, các chiến binh bị thương từ chiến trường được điều trị hoặc đơn giản là an dưỡng, ăn chơi sau những tháng ngày mệt mỏi ở chiến trường.

    Cũng ở đây, IS thường tổ chức các cuộc họp của lãnh đạo cấp cao. Họ chọn địa điểm là thành phố này bởi họ cho rằng nơi đây là an toàn, thoải mái nhất cho họ.
    ===============

    Gaziantep IŞİD’in irtibat noktası oldu

    IŞİD’in Ezidi kadınları internet üzerinden pazarladığı, satış ofislerinden birinin de Gaziantep’te bulunduğu ortaya çıkınca dikkatler, örgütün kentteki diğer faaliyetlerine çevrildi.

    IŞİD’in Ezidi kadınları internet üzerinden pazarladığı, satış ofislerinden birinin de Gaziantep’te bulunduğu ortaya çıkınca dikkatler, örgütün kentteki diğer faaliyetlerine çevrildi. IŞİD’in, Gaziantep’te sadece Ezidi kadınları pazarlamadığı, kenti bir çok açıdan adeta irtibat noktası gibi kullandığı anlaşıldı.

    http://www.aydinlikgazete.com/turkiye/gaziantep-isidin-irtibat-noktasi-oldu-h80008.html

    Trả lờiXóa
  4. Cộng đồng tộc người thiểu số Yazidi sinh sống chủ yếu tại vùng Sinjar của Iraq. Họ không phải người Hồi giáo, cũng không phải người Ảrập. Phiến quân IS cho rằng, họ là những người vô đạo.

    Năm 2014, IS thảm sát nhiều người Yazidi, buộc hàng chục ngàn người trong cộng đồng này phải bỏ trốn. Chúng cũng bắt cóc hàng ngàn phụ nữ và biến họ thành những nô lệ tình dục, phục vụ đám phiến quân. Gần đây, IS dùng phụ nữ Yazidi làm phần thưởng cho chiến binh nào thuộc lòng kinh Koran nhất.

    Trả lờiXóa
  5. Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay IS

    Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm 29-11 đã tấn công TP Kobani - Syria từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, khởi đầu bằng vụ đánh bom xe ở cửa khẩu biên giới 2 nước.

    Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria sơ tán lính gác mộ
    Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria sơ tán lính gác mộ
    Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị “tấn công khủng bố”
    Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị “tấn công khủng bố”
    Ông Nawaf Khalil, người phát ngôn Đảng Liên minh Dân chủ của người Kurd ở Syria, khẳng định trước đây, IS thường tấn công thành phố này từ 3 hướng nhưng bây giờ chúng tấn công từ cả 4 hướng.

    Đảng ủng hộ người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng chỉ trích chính phủ nước này nhắm mắt làm ngơ, nếu không muốn nói là ủng hộ, cho IS hoạt động trên lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, theo hãng tin AP, phía Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận thông tin IS sử dụng lãnh thổ nước này để tấn công Kobani.

    Thực ra, Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã bị nghi ngờ có mối quan hệ với IS ít nhất từ tháng 9 năm nay khi các điệp viên đưa hàng chục con tin bị IS bắt cóc ở miền Bắc Iraq về Thổ Nhĩ Kỳ sau hơn 3 tháng bị giam cầm. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gọi đó là chiến dịch giải cứu ngầm nhưng nhiều người cho rằng nước này và IS đã ký kết thỏa thuận với nhau.

    Thêm vào đó, báo Đức Welt am Sonntag ngày 30-11 trích dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas xác nhận nhà chức trách nước này đang điều tra khoảng 300 người bị cáo buộc có dính líu đến IS.

    Trước đó, Giám đốc Cơ quan An ninh nội địa Đức Hans-Georg Maassen thông báo ít nhất 60 công dân Đức đã bỏ mạng trong hàng ngũ IS, đồng thời cho biết khoảng 550 người Đức gần đây đã tham gia chiến đấu ở Iraq và Syria. Một báo cáo gần đây của Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 15.000 tay súng thuộc 80 nước đã đến Syria, Iraq để gia nhập IS hoặc các nhóm cực đoan khác kể từ khi cuộc nội chiến Syria nổ ra vào năm 2011.

    Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem nhấn mạnh liên quân do Mỹ đứng đầu vẫn không thể làm suy yếu IS dù đã thực hiện khoảng 300 vụ không kích ở Syria kể từ tháng 9 đến nay.

    Chưa hết, theo hãng tin Reuters, sự căng thẳng giáo phái ở Iraq có thể trì hoãn chiến dịch tấn công IS toàn diện theo sau các cuộc không kích của liên quân và việc Mỹ cam kết hỗ trợ vũ khí, huấn luyện quân sự cho lực lượng an ninh nước này.

    http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tho-nhi-ky-bat-tay-is--20141130205715103.htm

    Trả lờiXóa
  6. Rận xĩ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rận xĩ.lúc 19:03 25 tháng 12, 2015

    Thổ là đệ của Mẽo đới!
    Ở châu Âu văn minh mà lại đi nuôi bọn Is, buôn bán người như thời trung cổ!
    Vậy mà Mẽo và phương Tây vẫn o bế Thổ.
    Rận chấy VN cũng vào hùa với bu Mẽo.

    Trả lờiXóa