Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

ĐỪNG LO NGẠI KHI GIỚI TRẺ VN TÌM KIẾM CÁC BÀI HÁT TRÊN GOOGLE

'Vợ người ta' của Phan Mạnh Quỳnh là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam 
Lời dẫn: Công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới Google mới đây đã công bố danh sách thường niên về những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngay lập tức, trên báo VTV có bài bình luận của tác giả An Yên với tít: Google chứng thực ‘dân trí thấp’ rồi, đừng gân cổ cãi nữa. Google.tienlang không thể đồng tình với nhận định của tác giả khi cho rằng “dân trí VN thấp”. Ngược lại, người ta chỉ tìm kiếm những gì mà người ta cần. Khi cuộc sống “cơm áo gạo tiền”, khi an ninh, trật tự xã hội đã ổn định thì tự nhiên người ta bớt những lo toan thường nhật để thảnh thơi đi tìm kiếm những thú vui tao nhã để giải trí….
****************************

Top 10 từ khóa hot nhất 2015 ở một số nước châu Á



Người Việt Nam tìm kiếm 4/10 từ khóa về Sơn Tùng M-TP, trong khi đó, người Singapore tìm kiếm nhiều xung quanh sự ra đi của vị thủ tướng đầu tiên.

Giới trẻ Việt Nam quan tâm đặc biệt tới lĩnh vực giải trí, khi hầu hết các từ khóa tìm kiếm trong năm 2015 là những bản hit nhạc Việt, phim ảnh...
Ba bài hát nổi tiếng đứng đầu trong top tìm kiếm của Việt Nam. Còn đối với Thái Lan, họ cũng quan tâm đến giải trí không kém khi có đến 9 cụm từ liên quan tới các MV ca nhạc hoặc TV show.

Tại Nhật Bản, Tổ chức Hồi giáo IS đứng đầu top tìm kiếm bởi có tới hai con tin người Nhật đã bị tổ chức này sát hại và chính phủ Nhật Bản công bố tình trạng cảnh báo tấn công mạng. Hàn Quốc tìm kiếm thông tin về dịch bệnh MERS sau khi nước này trải qua một năm điêu đứng với căn bệnh này.

Có thể thấy, 'gu' của người dân Châu Á khá khác biệt so với thế giới, khi những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất thế giới chủ yếu là các bộ phim Mỹ và những người nổi tiếng của quốc gia này trong các lĩnh vực điện ảnh và thể thao.

Dưới đây là danh sách các cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất tại Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Nhật Bản, Philippine và trên toàn thế giới. 

Việt Nam
'Vợ người ta' của Phan Mạnh Quỳnh là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam
Xem video clip Vợ người ta- Phan Mạnh Quỳnh
Xem trên Youtube:
Mới đăng từ ngày 6 tháng 10, đến nay đã có
37.904.724, tức gần 38 triệu lượt xem
https://www.youtube.com/watch?v=eyFP5s403jY


  1. Vợ Người Ta
  2. Âm Thầm Bên Em
  3. Không Phải Dạng Vừa Đâu
  4. How-Old.net
  5. Fast Furious 7
  6. Khuôn Mặt Đáng Thương
  7. Em Của Quá Khứ
  8. Cười Xuyên Việt - show truyền hình tìm kiếm diễn viên hài mới.
  9. Cô Dâu 8 Tuổi
  10. Chàng Trai Năm Ấy
Hong Kong

  1. iPhone 6s.
  2. How-Old.net - một công cụ của Microsoft đoán tuổi của bạn qua các bức ảnh.
  3. Helen To Yu-ung - một MC truyền hình và blogger du lịch.
  4. Wu Zetian - ngôi sao bộ phim Trung Quốc The Empress of China.
  5. Our Times - một bộ phim Đài Loan.
  6. HKTV - mạng lưới truyền hình được điều hành bởi Ricky Wong Wai-Kay.
  7. The Greed of Man - chương trình nổi tiếng từ năm 1992, được phát sóng lại vào năm nay.
  8. Captain of Destiny - bộ phim truyền hình viễn tưởng.
  9. Rashomon.
  10. Minions - một bộ phim hoạt hình.
Indonesia

Đá Batu Akik

  1. Batu Akik - một loại đá quý đang sốt.
  2.  GO-JEK.
  3.  Kue Cubit - một loại bánh ngọt.
  4. Angeline - đứa trẻ mất tích bị sát hại.
  5. Olga Syahputra - nghệ sĩ hài.
  6. Dubsmash - một ứng dụng điện thoại cho phép người dùng ghi hình trên nền nhạc có sẵn.
  7.  Fast Furious 7 - bộ phim hành động.
  8. Tragedi Mina.
  9. Goyang Dumang - điệu nhảy của ca sĩ Cita Citata.
  10. Piala Presiden - giải bóng đá.
Malaysia

  1. HRMIS 2 - hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực Malaysia.
  2. BR1M 2015 - tiền mặt được chính phủ cấp cho những người cần đến chúng.
  3. How-Old.net - một công cụ của Microsoft đoán tuổi của bạn qua các bức ảnh.
  4. Maharaja Lawak Mega - một cuộc thi giữa các nghệ sĩ hài.
  5. Fast Furious 7.
  6. Hati Perempuan - phim truyền hình.
  7. 1 USD to MYR - chuyển đổi đồng ringgit sang đôla Mỹ.
  8. Whatsapp Web - một ứng dụng trò chuyện trên máy tính.
  9. GST - Malaysia công bố thuế bán hàng và dịch vụ.
  10. Bersih 4.0 - phong trào biểu tình.
Singapore

Chiếc xe chở quan tài ông Lee Kuan Yew - thủ tướng đầu tiên của Singapore.

  1. PSI Singapore - chất lượng không khí do khói mù.
  2. Lee Kuan Yew - thủ tướng đầu tiên của Singapore qua đời.
  3. SEA Games - Singapore đăng cai tổ chức sự kiện thể thao Đông Nam Á.
  4. WhatsApp Web
  5. iPhone 6s
  6. Amos Yee - blogger.
  7. MERS - dịch bệnh.
  8. QZ8501 - máy bay bị rơi của AirAsia.
  9. Lee Wei Ling - con gái ông Lee Kuan Yew.
  10. Lee Hsien Loong - con trai của ông Lee Kuan Yew, hiện đang là Thủ tướng Singapore.
Nhật Bản

Đội tuyển bóng bầu dục Nhật Bản.

  1. イスラム 国 - Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS.
  2. 台風 - cơn bão.
  3. ラグビー - chiến thắng của đội tuyển bóng bầu dục Nhật Bản trước New Zealand.
  4. マイナンバー - ứng dụng quản lý an nình xã hội và thuế.
  5. 後藤健二 - Kenji Goto, phóng viên Nhật Bản bị IS sát hại.
  6. 川島なお美 - Naomi Kawashima, diễn viên truyền hình qua đời vì ung thư.
  7. 北斗晶 - Akira Hokuto, nữ đô vật công bố mình bị mắc ung thư vú.
  8. スプラトゥーン - Splatoon, một trò chơi điện tử của hãng Nintendo.
  9. Windows 10
  10. iPhone 6s
Philippine

  1. AIDub.
  2. Pope Francis.
  3. Maine Mendoza - ngôi sao show truyền hình.
  4. FIBA Asia 2015.
  5. Dubsmash.
  6. Alden Richards - ngôi sao nữ của Eat Bulaga!
  7. 50 sắc thái.
  8. Hội nghị thượng đỉnh APEC.
  9. Vụ tấn công Paris.
  10. COMELEC - bầu cử Philippine.
 Top Global

  1. Lamar Odom 
  2. Jurassic World
  3. American Sniper
  4. Caitlyn Jenner
  5. Ronda Rousey
  6. Paris
  7. Agar.io
  8. Chris Kyle
  9. Fallout 4
  10. Straight Outta Compton

========================
Dưới đây là bài trên VTC
Google chứng thực ‘dân trí thấp’ rồi, đừng gân cổ cãi nữa
Thứ Sáu, 25/12/2015 03:55PM
(VTC News) – Còn nhớ nếu như người nào đó lỡ miệng đề cập đến ‘dân trí chúng ta thấp’ trên báo chí, lập tức người ta sẽ nhảy chồm chồm phản đối, nhưng rất tiếc, lần này Google đã chứng thực những lời nói trên.

1. Google vừa công bố 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam, thật đáng buồn, khi 9/10 từ khóa đó thuộc lĩnh vực giải trí với hàng loạt bài hát thị trường theo trào lưu.

Không phải Trường Sa, Hoàng Sa và những diễn biến quanh vùng biển “nóng” thuộc chủ quyền quốc gia; không phải người Việt đang chết dần chết mòn vì thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường ra sao; không phải lý do nào khiến thảm sát hàng loạt gia tăng đột biến, càng không phải những quyết sách đổi mới giáo dục hay y tế, thậm chí cả cơn sốt công nghệ làm mưa làm gió khắp toàn cầu cũng không hề có trong từ khóa tìm kiếm của người dùng Việt. Người Việt, đa số người Việt trẻ dùng công cụ tìm kiếm google, dường như đang quan tâm đến những vấn đề nhảm nhí vô bổ hơn bất cứ khi nào.


Người Việt trẻ quan tâm tới Vợ người ta hơn việc Trung Quốc xây dựng bao nhiêu đảo nhân tạo ở Trường Sa
Người Việt trẻ quan tâm tới Vợ người ta hơn việc Trung Quốc xây dựng bao nhiêu đảo nhân tạo ở Trường Sa 

Nhớ năm 2009, khi thông tin Việt Nam đứng đầu thế giới về tìm kiếm từ khóa “sex” trên mạng internet được công bố, nhiều người đã giật mình sửng sốt. Năm 2014, tình hình khả quan hơn khi Việt Nam “tụt xuống” vị trí thứ 8 trong top 10.

Tới năm 2015, người Việt dường như đã “chán” tìm “sex”, nhưng thay vì những vấn đề dân sinh sát sườn, người dùng Google quay ra quan tâm tới "Vợ người ta", "Không phải dạng vừa đâu", rồi cả "Cô dâu 8 tuổi".

Nhìn vào top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam, và đặt nó lên so sánh với xu hướng tìm kiếm của những quốc gia khác.


Tại sao người dân của Singapore lại quan tâm tới mức độ ô nhiễm trong không khí, sau khi nước này bị ô nhiễm không khí nặng do cháy rừng vào năm 2015, tại sao người dân nơi đây tìm kiếm mã của chuyến bay AirAsia bị rơi?


Trong khi người Nhật lo lắng về Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự phong IS, người Hàn Quốc tìm hiểu về Hội chứng hô hấp Trung Đông MERS, người Hồng Kông chú ý tới sự ra đời của Iphone 6s, đến ngay nước bạn Malaysia, người dân cũng quan tâm tới hệ thống thông tin quản lý nhân sự, bản tin tiền tệ hay cuộc biểu tình nhằm cải cách bầu cử…thì người Việt trẻ, vẫn loay hoay với lời bài hát vô bổ, nhố nhăng, tri thức ở tầm rất thấp ở trên, hoặc với diễn biến của bộ phim mà giọt nước mắt lăn từ mắt xuống sống mũi hết nửa tập? 


Người Việt trẻ, đang bị thế giới bỏ lại bao xa? Sau sex, sau "Vợ người ta", sau "Không phải dạng vừa đâu"… sẽ là gì?


2. Đến đây, lại nhớ tới cuộc tranh luận ồn ào suốt một thời gian dài để trả lời cho câu hỏi: Dân trí Việt Nam cao hay thấp, bắt nguồn từ trích dẫn câu nói của đại biểu quốc hội Hà Minh Huệ tại phiên thảo luận về Dự thảo Luật trưng cầu ý dân.


Ông Hà Minh Huệ có trích dẫn nguyên văn câu trả lời phỏng vấn của GS.TS Nguyễn Đăng Dung, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội tỏ ý băn khoăn về hạn chế của trưng cầu dân ý:


Trả lời câu hỏi: Trình độ dân trí ảnh hưởng như thế nào đến việc trưng cầu ý dân, ông Dung nói (đại biểu quốc hội Hà Minh Huệ đọc nguyên văn): “Theo tôi, nó có vai trò quyết định. Bởi trong khi tâm lý đám đông rất phổ biến mà trình độ dân trí nói chung còn thấp thì việc trưng cầu dân ý có khi lại gây hại. Thực tế, người lý trí, suy nghĩ có tính chất triết học vẫn là thiểu số”.


Câu trích dẫn bị cắt ra và đưa vào những ngữ cảnh khác nhau khiến vị đại biểu quốc hội này đã phải hứng chịu không ít chỉ trích và búa rìu dư luận khi nhiều người nhảy “chồm chồm” phản bác lại rằng, dân trí Việt Nam đã chuyển biến rõ rệt, không hề thấp.


Nhưng nhìn vào xu hướng tìm kiếm của người dùng Việt trên internet, phần nào đã có câu trả lời thay cho sự ngụy biện ru ngủ về một nền dân trí “không thấp”. Đó là bởi Google gần như đã trở thành thói quen của người dùng internet, và thói quen này, ở góc độ nào đó đã phản ánh tình trạng dân trí của người Việt hiện nay.

Chỉ có dân trí thấp mới tào lao với Sơn Tùng M-TP thay vì những vấn đề dân sinh sát sườn
Chỉ có dân trí thấp mới tào lao với Sơn Tùng M-TP thay vì những vấn đề dân sinh sát sườn 


Chỉ có dân trí thấp, mới bỏ qua tất cả những vấn đề kinh tế, xã hội, dân sinh liên quan trực tiếp đến cơm ăn áo mặc, sức khỏe và mạng sống chính mình, của chính những người xung quanh mình để tào lao với những thứ nhảm nhí như “Vợ người ta”, hay vô bổ giết thời gian như “Cô dâu 8 tuổi”.




Kẻ say thường không bao giờ nhận mình say. Người dốt chẳng bao giờ muốn nghe nhận xét nghịch nhĩ của người khác rằng mình dốt.
Chỉ có dân trí thấp, mới ngày ngày nhồi nhét vào đầu óc bao giai từ lãng xẹt của những bài hát nhố nhăng như Google đã thống kê, hầu như chẳng mang lại tri thức hay điều gì tốt đẹp, mới dành một quỹ thời gian không nhỏ cho việc xem gameshow, xem phim truyền hình mà số tập dài dằng dặc cả cây số năm này qua năm khác chưa hết.


Kẻ say thường không bao giờ nhận mình say. Người dốt chẳng bao giờ muốn nghe nhận xét nghịch nhĩ của người khác rằng mình dốt.

Không thể ngụy biện bằng bất cứ lý do gì, rằng đó không phải dân trí thấp. Chỉ khi nào dám nhìn vào sự thật rằng chúng ta đang dốt, đang yếu kém, ta mới có thể nỗ lực bước vào con đường tri thức, đưa đất nước, dân tộc này dần sánh với những nước ‘dân trí cao’ được.
 An Yên/VTC

29 nhận xét:

  1. Xem Tìm kiếm hàng đầu trong năm 2015
    26 thg 12, 2015
    24H QUA:

    https://www.google.com.vn/trends/home/all/VN#date=2015

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem Tìm kiếm hàng đầu trong năm 2015
      26 thg 12, 2015
      Vương quốc Anh
      https://www.google.com.vn/trends/home/all/GB#date=2015

      Xóa
    2. Xem Tìm kiếm hàng đầu trong năm 2015
      26 thg 12, 2015
      Hoa Kỳ
      https://www.google.com.vn/trends/home/all/US#date=2015

      Xóa
    3. See the Year in Search 2015
      Dec 26, 2015
      All categories
      Japan
      https://www.google.com/trends/home/all/JP?hl=en

      Xóa
  2. Mời các bạn cùng nghe
    Vợ người ta:
    https://www.youtube.com/watch?v=eyFP5s403jY

    Trả lờiXóa
  3. Tại sao dân mạng Việt quan tâm tới Sơn Tùng M-TP?
    Theo blogger Nguyễn Ngọc Long, nếu đem nhu cầu thị hiếu về giải trí của dân mạng so sánh với mối quan tâm tới các lĩnh vực khác thì rất khập khiễng.

    Kết quả thống kê từ Google cho thấy, trong năm qua, người Việt Nam quan tâm đến các sự kiện giải trí nhiều hơn các nước khác trong khu vực.

    Theo đó, 9/10 từ khoá được tìm nhiều ở Việt Nam đều là những ca khúc đình đám trong giới trẻ, game show truyền hình hoặc tựa đề các bộ phim như Vợ người ta, Âm thầm bên em, Không phải dạng vừa đâu, Cô dâu 8 tuổi…

    Bàn luận về vấn đề này, không ít chuyên gia, người làm truyền thông đưa ra ý kiến phân tích về việc sử dụng internet tại Việt Nam.

    Dân mạng Việt phần lớn là giới trẻ

    Hầu hết các ý kiến cho rằng, con số do Google đưa ra rất hợp lý. Thực tế, phần đông người sử dụng Internet tại Việt Nam đều là người trẻ tuổi, có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề giải trí cao hơn.

    Trong khi đó, tại nước ngoài, tỷ lệ sử dụng Internet phân bố đều ở mọi lứa tuổi. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến kết quả đưa ra nghiêng hoàn toàn về mặt tìm kiếm lĩnh vực giải trí.

    Theo Aiden Nguyễn (trưởng nhóm St.319, đang theo đuổi và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí), việc sử dụng các công cụ tìm kiếm trên Google hiện nay bất kể ở các vùng nông thôn hay thành thị phần lớn thuộc về các bạn trẻ. Bởi vậy, không khó hiểu khi đó là điều quan tâm nhất của những người ở độ tuổi này.

    Xét một ví dụ cụ thể, trong danh sách tìm kiếm này, có đến 3 kết quả là sản phẩm của Sơn Tùng M-TP - chàng trai thuộc thế hệ 9X có gương mặt nổi bật, gu thời trang tốt và giọng hát hay. Đối tượng hâm mộ nam ca sĩ cũng là những người thuộc thế hệ trẻ, coi giải trí là nhu cầu thiết thực của đời sống.

    Chàng thủ lĩnh sinh năm 1992 cũng cho rằng, những mối quan tâm này còn phụ thuộc vào việc được giáo dục như thế nào.

    “Ở nước ngoài, họ có những cách thức rất hay để giúp con em hướng tới cái họ muốn dạy, không cần ép buộc. Mọi nhu cầu học hỏi đều xuất phát từ sở thích của trẻ, thay vì dọa nạt, đưa ra hình phạt khi không hoàn thành mục tiêu người lớn đưa ra. Điều này ảnh hưởng lớn tới mối quan tâm của giới trẻ trong quá trình phát triển nhận thức” - Aiden cho biết.

    So sánh giữa mối quan tâm của giới trẻ Việt với người cùng độ tuổi ở các nước phương Tây, Aiden chia sẻ, những bạn trẻ ngoại quốc cũng quan tâm rất lớn tới ngành giải trí. Tuy nhiên, đúng với mục đích giải trí, họ xem đó như cách giúp tinh thần thoải mái sau mỗi giờ học, làm việc căng thẳng mà không lưu tâm quá nhiều tới vấn đề giải trí ngắn hạn, không có chiều sâu.
    Tại sao dân mạng Việt quan tâm tới Sơn Tùng M-TP?
    Sơn Tùng M-TP là ca sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam năm 2015.

    Đồng ý kiến với chàng thủ lĩnh trẻ, blogger Nguyễn Ngọc Long cho rằng, số liệu do Google thống kê đủ sức nặng cho thấy sự quan tâm của đa số người dân Việt Nam khi sử dụng Internet. Song kết quả này không nhất thiết phản ánh đầy đủ.

    Anh chia sẻ, một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra giới trẻ có xu hướng dịch chuyển từ đọc báo truyền thống qua cập nhật tin tức trên Facebook. Đối tượng dùng mạng xã hội này chủ yếu là người trẻ. Bởi vậy, bảng kết quả đủ để kết luận rằng, giới trẻ đang dành sự quan tâm quá nhiều cho giải trí.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dưới góc độ nghiên cứu truyền thông, anh lý giải, những người thuộc thế hệ trẻ sẽ có rất nhiều mối bận tâm xung quanh cuộc sống - từ tình dục, giải trí (bao gồm phim ảnh, ca nhạc, thời trang...), học tập, ăn uống cho đến các vấn đề chính trị, xã hội, thể thao, sức khoẻ, môi trường… Trong đó, mối quan tâm sẽ được chia theo dạng thường trực, có tính chu kỳ hay bất chợt.

      “Tôi nghĩ, tình dục, giải trí, ăn uống luôn là mối quan tâm lớn. Vậy nếu không phải từ khoá "sex" mà là "Sơn Tùng" được tìm kiếm nhiều nhất thì cũng không có gì quá khó để dự đoán, và thực ra cũng đáng mừng!” - anh chia sẻ.

      Còn với Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh (giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia TP HCM), Việt Nam là quốc gia đang phát triển. Trong nhiều năm trở lại đây, đời sống vật chất của người dân được nâng cao. Theo đó, khi cuộc sống cải thiện, con người sẽ tự hướng tới những nhu cầu hưởng thụ cá nhân. Một trong số đó là giải trí.

      Truyền thông tập trung mạnh vào giải trí

      Bên cạnh kết quả khảo sát tại Việt Nam, thống kê của Google cũng cho thấy, tỷ lệ sử dụng Internet ở các nước khác. Phần lớn người dân Singapore quan tâm đến chính trị - xã hội, công nghệ và thể thao. Người Nhật Bản bận tâm đến sức khỏe. Hay như Hàn Quốc là một trong những đất nước có nền giải trí phát triển mạnh, nhưng con số thống kê đưa ra cũng dàn trải đều trong nhiều lĩnh vực.

      Về vấn đề này, Tiến sĩ Minh phân tích, người Việt Nam luôn có xu hướng tìm tòi, nghiên cứu những vấn đề xung quanh cuộc sống. Tuy nhiên, do nhận thức của phần đông lớp trẻ chưa cao, họ không biết điều gì thực sự cần thiết cho sự phát triển nhận thức sau này. Đặc biệt trong tình trạng thông tin nhiễu loạn, họ dễ bị sa đà vào những thứ giải trí, thư giãn.

      “Điều này không thể trách cá nhân người trẻ, cũng do định hướng từ gia đình, khi thường chỉ biết lên án, đưa ra các hình phạt, mà không hề tìm giải pháp khắc phục, định hướng lối sống” - bà cho biết.

      Sự phát triển của truyền thông hiện nay cũng thiên về yếu tố giải trí. Mỗi cuộc thi hoa hậu, hay việc ra mắt các sản phẩm âm nhạc, bộ phim, thậm chí nhất cử nhất động của người nổi tiếng đều được săn đón.

      Xóa
    2. Thậm chí, một trong những hình thức thúc đẩy sự phát triển của giải trí là việc gửi tin nhắn, thông báo đến điện thoại có hỗ trợ chức năng truy cập Internet, giúp người dân dễ dàng bị kích thích sự tìm hiểu về lĩnh vực này.

      Aiden Nguyễn cho rằng, bên cạnh các bài báo về showbiz được đăng tải khoa trương, những bài mang nội dung chính trị, sức khỏe lại thường mờ nhạt và thiếu hấp dẫn, khó hiểu nên ít dành được sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng.

      Chàng trai sinh năm 1992 nhấn mạnh, nhận thức và văn hoá của người dân Việt Nam còn đè nặng vấn đề quan tâm tới "chuyện nhà hàng xóm" hơn "chuyện của đất nước và thế giới”. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả 100% thiên về giải trí như Google vừa thống kê.

      Thực tế cho thấy, những người lớn tuổi Việt Nam còn chưa có thói quen tìm kiếm thông tin trên mạng. Trước mỗi vấn đề, họ thường đặt niềm tin vào những cuốn sách, tài liệu được soạn thảo kỹ càng, có nguồn gốc cụ thể và được nghiên cứu từ người có tên tuổi. Cho nên, không khó hiểu khi thuật ngữ về sức khỏe, chính trị... lại ít xuất hiện trên trend của Google Việt.

      Suy cho cùng, nhu cầu thị hiếu của người dân một nước đã ăn sâu vào tiềm thức chung xã hội rất khó thay đổi. Tuy nhiên, theo đánh giá của blogger Nguyễn Ngọc Long, điều này không có gì đáng lo ngại. Bởi những từ khoá đầu bảng chỉ cho thấy đâu là mối quan tâm thường trực, không thể hiện tương quan với các mối quan tâm khác là đi lên hay đi xuống.

      "Nếu mang ra so sánh, nó giống như việc nói rằng "cô giáo này không nổi tiếng bằng Hồ Ngọc Hà" - như vậy là khập khiễng. Nếu ai thực sự cần, có thể tự phân loại các từ khoá tìm kiếm theo các "mối quan tâm" tôi gợi ý ở trên để đo lường sự thay đổi theo từng năm.

      Thí dụ từ khoá "biến đổi khí hậu" năm ngoái được tìm kiếm 10 triệu lần, năm nay được tìm kiếm 20 triệu lần, chứng tỏ sự quan tâm đến vấn đề này đã được cải thiện. Đừng mang con số 20 triệu lần tìm kiếm "biến đổi khí hậu" so với 200 triệu lần tìm kiếm từ khoá "Sơn Tùng" rồi bi quan một cách... hơi vô lý!" - nam blogger bày tỏ.
      http://news.zing.vn/Tai-sao-dan-mang-Viet-quan-tam-toi-Son-Tung-MTP-post613939.html

      Xóa
  4. Người Việt tìm kiếm 'Vợ người ta'
    Thứ Sáu, 25/12/2015 07:08

    (Thethaovanhoa.vn) - Thống kê của Google cho ra tên 10 ca khúc Việt được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2015 là một kết quả thể hiện sinh động nhất sở thích nghe nhạc của những người trẻ, cũng từ đó cho thấy nhiều điều ở đội ngũ tác giả trẻ.

    Thứ tự 10 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất trên Google như sau: Vợ người ta (Phan Mạnh Quỳnh), Âm thầm bên em, Không phải dạng vừa đâu, Khuôn mặt đáng thương (Sơn Tùng M-TP), Em của quá khứ (Nguyễn Đình Vũ), Say You Do (Tiên Tiên), Chắc ai đó sẽ về (Sơn Tùng M-TP), Em là của anh (Hồ Quang Hiếu - Hồ Việt Trung), Thất tình (Trịnh Đình Quang) và Có không giữ mất đừng tìm (Cảnh Minh).

    Sức hút của ca từ bộc trực

    Dễ thấy trong danh sách này, ngay từ tựa đề ca khúc đã thể hiện sự bộc trực, thẳng, thật trong cách sử dụng ngôn từ. Không còn lung linh ước lệ với những yêu, nhớ, trăng, trời, mây, nước, đau buồn, mơ màng… như vẫn thấy lâu nay.

    Các bài hát thường kể luôn một câu chuyện đầy đủ bằng lời lẽ rất dễ hiểu, giống như ngôn từ người ta dùng để nói chuyện với nhau hàng ngày.

    Ở Vợ người ta, đó là câu chuyện của anh chàng thất tình đi đám cưới người yêu cũ. Tác giả kể chuyện từ cái thiệp mời đến không khí đám cưới:

    “Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng/ Lại một đám mừng ở trong làng/ Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang/ Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng/ Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng/ Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay/ Giờ em đã là vợ người ta…”.

    Phan Mạnh Quỳnh (trái) với ca khúc “Vợ người ta” và Tiên Tiên với “Say You Do” dù “khác chiếu” nhưng cùng có mặt trên top 10 ca khúc tìm kiếm nhiều nhất trên Google

    Hay ở Không phải dạng vừa đâu của Sơn Tùng M-TP, đó là câu chuyện của một anh chàng bị dèm pha, soi mói đang tìm cách thoát khỏi đám đông và tìm sự thanh thản cho chính mình:

    “… Ở sau bờ vai là những sầu lo/ Hình như đuổi theo là những nỗi lo/ Vô tư đi cứ bám vào anh này/ suy tư anh u não cả tháng ngày/ không may cho em yêu tìm đến phải đúng thằng điên rồ trên khinh khí cầu…”.

    Những từ lóng, quán ngữ mới như “u não”, “thằng điên rồ trên khinh khí cầu”… được sử dụng rất thoải mái, tự nhiên. Bên cạnh đó, câu chuyện của chàng trai trong ca khúc này cũng là một câu chuyện điển hình của những người trẻ trong xã hội hiện đại quá nhiều thứ bủa vây họ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi vậy, những câu hát như: “Người ta soi mói bạn đến từng phút từng giây/ Xung quanh bốn phương ôi sao mỗi tôi khác biệt/ Ờ thì tôi đang sống cuộc sống của tôi mà thôi/ Chẳng làm khó ai hay làm mất thời gian ai” giống như những lời những người trẻ thường tự nói với mình.

      Say You Do của Tiên Tiên, một ca khúc có tính chất khác hẳn với những ca khúc còn lại trong “bảng xếp hạng” này cũng không nằm ngoài xu thế sử dụng ngôn từ bộc trực.

      Cô viết: “Ta gặp nhau một chiều Thu tháng 10/ Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày/ Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái… phải làm sao?! Trời ơi! Trời ơi!”. Cũng than trời rất tự nhiên như người ta vẫn than trời trong cuộc sống, thứ mà trong các ca khúc trước đây không hề có.

      Giai điệu thì sao?

      Dù rất bình dân nhưng rõ ràng giai điệu của những ca khúc như Vợ người ta, Không phải dạng vừa đâu, Âm thầm bên em… hầu như đều có được ít nhất một nét nhạc hấp dẫn và sự cân phương, đăng đối và hợp lý trong tổng thể.

      Cách tiến hành giai điệu của những ca khúc này có những sự thú vị riêng cuốn hút người nghe. Chỉ cần nghe hai, ba câu điệp khúc như “giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa…”, hay “không phải dạng vừa đâu, tôi không phải dạng vừa đâu…” người ta dễ tò mò đi tìm để nghe trọn vẹn ca khúc.

      Quan trọng hơn, những giai điệu này được sự hỗ trợ rất tích cực từ phần phối khí. Những tiết tấu nảy, sound hiện đại, tư duy hoà thanh văn minh trong các bản phối đã cộng hưởng với phần giai điệu đó để những bài hát này vang lên một cách hiệu quả nhất.

      Tuy không thể đánh giá cao tính nghệ thuật hay thẩm mỹ của những ca khúc này nhưng phải thừa nhận rằng đó là những sản phẩm xuất phát từ tự thân lớp người sáng tác trẻ và nó chứa đựng những khả năng, yếu tố mà thế hệ sáng tác trước đây thiếu.

      Những yếu tố đó là một phần con người họ, được tổng hoà từ đời sống, xã hội và sự trải nghiệm, thưởng thức của cá nhân mỗi người trong xu thế hiện đại. Và họ đang được số đông chấp nhận, yêu thích.

      Xin kết thúc bằng việc cần nói riêng về Say You Do của Tiên Tiên. Như đã đề cập ở trên, tính chất của Say You Do rất khác so với các bài hát còn lại trong top. Ca khúc này có đầy đủ tất cả những yếu tố giống như những ca khúc còn lại, nhưng lại xuất phát từ một người sáng tác có thẩm mỹ tốt.

      Dương Vân Anh
      Thể thao & Văn hóa
      http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/10-ca-khuc-viet-duoc-tim-kiem-nhieu-nhat-tren-google-nam-2015-tam-trang-boc-truc-cua-nguoi-tre-n20151225064059409.htm

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Có gì đâu mà các vị cứ làm ầm cả lên. Thứ nhất không thể chỉ căn cứ vào những người sử dụng internet để quy chụp cho cả một thế hệ. Bởi việc sử dụng internet ở Việt Nam khác với các nước khác về quy mô, đa số chỉ những người có điều kiện một chút mới có internet riêng. Thứ hai mục đích sử dụng internet là khác nhau. Người ta chỉ lên mạng để giải trí còn học hành thì có lớp có trường, có thư viện. Việc chỉ search những từ khoá giải trí thì có gì bất bình thường? Cái bài viết trên VTC kia thật là nhảm nhí và thiếu hiểu biết.

    Trả lờiXóa
  7. Sao không nghĩ đơn giản là cuộc sống bình an, không có gì phải lo nghĩ thì người ta tìm tới giải trí. Cái Nhu cầu cơ bản của con người là nhu cầu về sinh lý (ăn mặc ở) sau đó là nhu cầu an toàn. Nếu như người ta đủ ăn ở, người ta sẽ hướng tới sự an toàn trong cuộc sống. Khi cuộc sống an toàn rồi thì người ta vui chơi giải trí, có gì là sai. Vui mới đúng.

    Trả lờiXóa
  8. Cái vị An Yên gì gì trên VTC thật là thiếu hiểu biết và duy ý chí. Tôi hỏi thế nào là nhạc nhảm nhí? Giờ các vị thích nghe giao hưởng tôi bật rock metal lên các vị sẽ la ó là nhạc nhảm nhí. Còn tôi thì thấy giao hưởng của các vị nhạt phèo. Giới trẻ người ta thích kiểu nhạc đó là sở thích của người ta. Không cùng sở thích lại đi chê bai là sao? Còn nước khác người ta quan tâm tới vấn đề của nước họ, mình không quan tâm thì bảo là văn hoá thấp kém? Ngớ ngẩn. Ông tổng thống Singapore chết, người Sing search về ông ý là bình thường. Nước họ bị ô nhiễm họ tìm hiểu về ô nhiễm môi trường cũng là bình thường. Bởi cái đó đang trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Tóm lại là giới trẻ đọc gì xem gì là sở thích của họ. Họ không có chuyên môn thì họ đã chết từ lâu rồi. Không phải đợi các vị lên tiếng.

    Trả lờiXóa
  9. VK người ta :)) Tấm thiệp mời trên bàn ,
    Thời gian địa điểm rõ ràng .
    Lại 1 vụ án nằm ở trong làng ,
    Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang .
    Ngày xử án rộn ràng khắp vùng ,
    Ai theo chân ai tới già trẻ xem cùng .
    Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng ,
    Giờ còn đâu đâu đâu =))
    Giờ E đã là vợ người ta ,
    Đêm đến 2 chân dạng ra .
    Bài ba tháng bụng em phình ra ,
    Anh biết do A mà ra ,
    Tại SL A kém người ta 1 2 la la lá Ố ô
    Nghĩ nhiều chuyện trong đời ,
    A thấy mình càng có tội .
    Liệu ngày đó nhiệt tình chơi bời ,
    Chắc không thế đâu chứ em ơi .
    Đành bảo phó mặc ở ông trời ,
    Nhưng lương tâm A biết nàng phải đi vội .
    Em giờ đây cũng vội đi rồi ,
    Giờ thì đành tìm ai ai ai ..
    Giờ E đã là vk người ta , A sẽ kêu thêm đại ca .
    Vài ba đứa thanh niên làng ta ,
    Vào quậy đám cưới E với người ta .
    Và rồi e sẽ chia tay người ta , A ám E như hồn ma ,
    E ế từ đó đến già là lá la ...
    Giờ Em đã làm mẹ rồi nha ,
    Có cái thằng chồng đại gia .
    Vài 3 tháng bụng lại phình ra ,
    A biết do A mà ra =))

    Trả lờiXóa
  10. Lời bài hát: Vợ Người Ta
    Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng
    Lại một đám mừng ở trong làng
    Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang.
    Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng
    Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng
    Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay

    Giờ em đã là vợ người ta
    Áo trắng cô dâu cầm hoa
    nhạc tung tóe thanh niên hòa ca
    Vài ba đứa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta
    Anh biết do anh mà ra
    Tình yêu ấy nay xa càng xa
    Buồn thay

    Nghĩ nhiều chuyện trong đời
    Anh thấy lòng càng rối bời
    Liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời
    Chúng ta lấy nhau chứ em ơi?
    Đành bảo phó mặc ở duyên trời
    Nhưng thâm tâm anh trách nàng tại sao vội
    Một người bước, một người không đợi
    Thì đành tìm ai...?

    Mà giờ em đã là vợ người ta
    Hãy sống vui hơn ngày qua
    Nhạc cũng tắt thanh niên rời bar
    Còn năm sáu tên đứng lơ ngơ
    Ấy là tàn lễ cưới em theo người ta,
    Anh bước đi như hồn ma,
    Ngày hôm ấy như kéo dài ra
    Buồn thay.

    Trả lờiXóa
  11. Như vậy, blog DLV Google.tienlang bao năm nay mở ra để chém rận đã thú nhận thất bại vì không lôi kéo được giới trẻ quan tâm!

    Trả lờiXóa
  12. Biết ngay người Việt sẽ nhảy xồn xồn lên mà. Trước tiên cho hỏi các bạn đã hiểu "dân trí" là gì chưa?

    "Dân trí" là gì?
    Theo đó, "dân trí" là khái niệm chỉ chung về trình độ nhận thức hay mặt bằng văn hóa chung của một cộng đồng hay nhóm dân cư ở một phạm vi nhất định.
    Theo quan niệm truyền thống, “dân trí” là trình độ văn hóa chung của xã hội, hoặc đơn giản hơn là trình độ học vấn trung bình của người dân.
    Xét về mặt “CHẤT” thì “dân trí” là sự hiểu biết và là ý thức về quyền và trách nhiệm của người dân và từ đó là lợi ích có thể mong đợi được khi thực thi quyền và trách nhiệm đó.
    Và giá trị của dân trí còn nằm ở mức độ quan tâm của người dân trước các vấn đề xã hội, mức độ dấn thân (muốn làm, dám làm) và khả năng hành xử trách nhiệm dân chủ của mình một cách có hiệu quả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta không chê mình kém thông minh hay IQ thấp đâu, mà người ta đang chê cái tư tưởng, nhận thức văn hoá xã hội hay ý thức quyền lợi của mình đấy. Nếu các bạn cho rằng cuộc sống quá bình an không cần lo nghĩ thì đúng là tự "ru ngủ". Tại sao một nước sạch như Singapore vẫn luôn lo ngại về vấn đề môi trường? Tại sao những nước có đời sống người dân cao, trung bình thu nhập khá vẫn luôn quan tâm tới vấn đề dân sinh, quyền lợi? Trong khi ở nước ta, có vô vàn vấn đề bất cập gần ngay trước mắt như thực phẩm bẩn, thực phẩm có hại xuất xứ từ Trung Quốc, hay Hoàng Sa Trường Sa bị cướp mất từng ngày, những vấn đề được báo chí, truyền hình cố gắng cảnh tỉnh nhưng giới trẻ cứ mặc kệ. Để ý mà xem, ở các quốc gia khác, luôn luôn có sự xuất hiện của vấn đề xã hội dù người ta cũng quan tâm đến giải trí, còn ở VN thì tuyệt nhiên vắng bóng. Vậy nên đừng tự huyễn hoặc mình là mình dân trí cao đi, phải biết nhận ra mà thay đổi chứ cứ xồn xồn cố chấp như thế thì bao giờ mới khá lên được?

      Xóa
    2. Tại sao một nước sạch như Singapore vẫn luôn lo ngại về vấn đề môi trường?
      ----
      Bạn có biết năm qua có xảy ra sự cố thảm họa mội trường- cháy rừng, khói bụi... đe dọa nghiêm trọng đến Sing không?

      Thực phẩm bẩn VN? có lẽ do báo chí thổi phồng lên thôi chứ đâu đến nỗi nếu so với các nước khác?

      Hoàng Sa- Trường Sa? Cái cách mà Đảng và Nhà nước đang làm không đủ yên tâm sao? Chỉ bọn rận chấy là ra vẻ (nhấn mạnh: RA VẺ)lo lắng rùm beng thôi. Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát

      Xóa
  13. chris nguyen chac o ben troi tay nhi du sao internet cung chi la phuong tien giai tri va mang xa hoi va cung co thuc te ao ,khong phai gioi tre khong quan tam nhung su kien tot va chua tot trong boi canh viet nam dang tren duong phat trien,su that co hang ngan ban tre mac ao xanh tinh nguyen lam cong tac xa hoi va cung co hang ngan ban tre tham gia tinh nguyen mua he xanh ,ho len loi den cac vung xa xoi cua dat nuoc de giup do ca gia dinh kho khan hoac day chu cho cac em ngheo chua den truong va khi viet nam co nguy co bi trung quoc chen ep hang trieu ban tre cung mot long dau tranh bao ve to quoc vi vay chi co bon thu han va it ky moi xam soi len tieng vay thoi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình nhất trí với phuc nguyen!
      Nhưng giá như bạn tải phần mềm tiếng Việt về máy rồi viết tiếng Việt có dấu để anh chị em dễ đọc ý kiến bạn thì tốt hơn!

      Xóa
  14. Tôi chẳng biết Chris Nguyen là ai, sống ở đâu.
    Bạn có cái nhìn u tối về đất nước VN của tôi.
    Có thể bạn bị tiêm nhiễm sự tuyên truyền lếu láo của đám rận xĩ cờ vàng/
    + Về an ninh xã hội- Bạn hãy tự hỏi: Có ở đâu yên bình hơn Việt Nam của tôi? Mỹ ư? Pháp ư? Hay Iraq? Hay Lybia? Syria? Ukraina?

    + Hoặc là bạn quá tin vào truyền thông lá cải trong nước? Ví dụ như anh Nhà báo Quang Đại của báo Lao động với bài Vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai?
    À, mà hôm nay đã gần hết năm 2015, chu8wa thấy Google.tienlang công bố Kết quả bình chọn Giải KỀN KỀN 2015 nhỉ?

    Năm ngoái 2014 thì anh Đoàn Tân- Phóng viên báo Người đưa tin đã vinh dự đoạt giải này. Năm nay có lẽ là Quang Đại của báo Lao động với sery bài về Nghệ- Tĩnh, cả bài Cô tiên Lan Đàm nữa? Rồi cô gái điếm có lưu số máy trong điện thoại ông Nhà báo nữa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đoàn Tân- PV Người đưa tin giật giải VUA KỀN KỀN 2014
      http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/01/oan-tan-pv-nguoi-ua-tin-giat-giai-vua.html

      Xóa
    2. Tôi không hề có suy nghĩ xấu về VN, tôi cũng biết rõ VN hiện nay đang bình yên hơn rất nhiều so với những nước khác, không có khủng bố, không có đảo chính hay biểu tình. Nhưng bạn không hiểu ý chính của tôi, tôi muốn nói về vấn đề nhận thức, phải chi mọi người quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề xã hội. Và bạn đừng có đặt tôi ngang với lũ phản động, vì nghĩ đến bọn đó là tôi muốn chửi rồi. Peace!

      Xóa

  15. Vietnam

    Vợ Người Ta - a song about a young man crying over his ex-girlfriend's wedding
    Âm Thầm Bên Em - a love song about a gangster who tries to change his ways to regain the love of his girlfriend
    Không Phải Dạng Vừa Đâu - a song by popular singer Son Tung MTP about expressing his feelings
    How-Old.net
    Fast Furious 7
    Khuôn Mặt Đáng Thương - a song about a young man expressing sorrow over his ex-girlfriend's love life
    Em Của Quá Khứ - ballad about a man waiting for the return of his high school sweetheart
    Cười Xuyên Việt - television show searching for new comedians
    Cô Dâu 8 Tuổi - an Indian TV series about a girl forced to get married at the age of eight
    Chàng Trai Năm Ấy - a romantic comedy based on the autobiography of late singer Wanbi Tuan

    http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-19/google-s-top-search-terms-of-2015-reveal-asia-s-differing-web-tastes

    Trả lờiXóa
  16. Tác giả An Yên chắc là một bà già viết báo. Đầu óc thủ cựu, không hểu được tâm tư tình cảm giới trẻ.
    Chính các bà cần phải mở lòng ra để thừa nhận rằng mình đã lạc hậu với thời cuộc thay vì lớn lỗi dạy dỗ.
    Âm nhạc cũng vậy.
    Chúng tôi không phản bội cha ông, chúng tôi vẫn tôn sùng những bài ca cách mạng- những bài hát đi cùng năm tháng. Nhưng thị hiếu âm nhạc cũng luôn phát triển. Sự phát triển này không đối nghịch, không phản bác âm nhạc cách mạng, âm nhạc truyền thống.

    Tôi cũng như các bạn trẻ của tôi thích những bài hát mới, không có nghĩa tôi ghét bỏ những bài hát về Bác Hồ, về Đảng CS...
    Vâng, tôi thích bài hát mới của Tiên Tiên.
    Tiên Tiên là học sinh ưu tú của Soul Music Academy do Thanh Bùi làm hiệu trưởng.
    Tiên Tiên sinh ra ở Bảo Lộc nhưng hiện đang sinh sống tại TP.HCM để theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Những sáng tác của cô được mọi người biết đến như: Gọi mưa, Giữ em đi..vv.. Cô còn được các ca sĩ tên tuổi khác như Trung Quân Idol, Thùy Chi, Quốc Thiên Idol, Min..vv.. hợp tác cho các dự án âm nhạc.

    Cô vẫn đang nỗ lực để cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng cho các ca sĩ trẻ VN và trong tương lai sẽ có những sản phẩm cho riêng mình.
    Lời bài hát Vì Tôi Còn Sống
    phiên bản 1/2
    Đóng góp: mp3

    Ver1:
    Khi xưa ngây thơ dại khờ tôi hay chê bai mình ngu si.
    Rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai..

    Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế.
    Đầu vẫn rối bù xù, thân bé ú nu, ú nu.. ú ù.
    Chorus:
    Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.
    Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.
    Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi.
    Cứ đam mê dù nhiều người cười chê.
    Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn.
    Vì tôi còn sống.
    Vì tôi còn hát lên.
    Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi.
    Ver2:
    Mai đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai.
    Nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết.

    ---
    Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế.
    Đầu vẫn rối bù xù, thân bé ú nu, ú nu.. ú ù.
    Chorus:
    Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.
    Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.
    Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi.
    Cứ đam mê dù nhiều người cười chê.
    Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn.
    Vì tôi còn sống.
    Vì tôi còn hát lên.
    Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi.
    ---
    Ver2:
    Mai đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai.
    Nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết.

    Chorus:
    Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.
    Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.
    Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi.
    Cứ đam mê dù nhiều người cười chê.
    Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn.
    Vì tôi còn sống.
    Vì tôi còn hát lên.
    Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi.
    --
    Vì tôi còn sống.
    Vì tôi còn nhớ mình là ai..
    Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi.
    VÌ TÔI CÒN SỐNG.

    https://www.youtube.com/watch?v=wLyKGoCF5mE

    Trả lờiXóa
  17. Ngày xưa thực dân Pháp thực hiện chính sách ngu dân, ru ngủ dân ta hòng triệt tiêu ý chí đấu tranh, ý thức về tự do, dân chủ. Chúng dùng thuốc phiện, rượu để đầu độc dân ta, chúng tổ chức những cuộc vui chơi, lễ hội, đua xe đạp để thu hút thanh thiếu niên vào những trò nhảm nhí. Tất cả cũng tại bọn thực dân đấy thôi. Tiên sư bọn thực dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nac danh ,kkkkkk,thoi tay son nguyen hue thi da co ruou de va thuoc re roi cu nac ah co ngua de cuoi dau can gi bon thuc dan dem den cho ta chung no chi nang den cho ta mui mau va nuoc mat thoi

      Xóa