Thứ Tư, 1 tháng 6, 2022

Cụ Biden đã làm được điều khiến Trump phải kính phục: KIM JONG UN ĐÃ ĐÃ VỀ ĐỘI BIDEN, CHỐNG PUTIN!

"Did anybody think, when I called for sanctions against Russia, in addition to NATO, did Australia, Japan, North Korea, some of the [Association of Southeast Asian Nations] countries would stand up and support those sanctions?" - Dịch: "Có ai dám nghĩ rằng, khi tôi kêu gọi các lệnh trừng phạt chống lại Nga, ngoài NATO, Úc, Nhật Bản thì còn có cả Triều Tiên và một số quốc gia [Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á] đã đứng lên và ủng hộ các lệnh trừng phạt đó?"

Mấy ngày thăm Hàn Quốc và Nhật Bản vừa rồi, Cụ Biden không ngớt chỉ trích người tiền nhiệm, Cựu Tổng thống Trump trong quan hệ với Triều Tiên. Theo Cụ Biden, cách làm của Trump qua "Những lá thư tâm tình sướt mướt" chẳng làm chàng trai cứng đầu Kim Jong Un cảm động, dừng chương trình Vũ khí hạt nhân. Cụ Biden úp mở, rằng cách làm của Cụ với Kim sẽ hoàn toàn khác!
Google.tienlang chả biết, "cách làm khác" của Cụ Biden ra sao.
Chỉ biết rằng mới đây, tại Lễ chào mừng 1.200 sinh viên tốt nghiệp tại Học viện Hải quân, Cụ Biden nhướng mày tiết lộ:
Ảnh chụp màn hình bài báo trên báo Dailymail có chữ (chúng tôi gạch chân màu đỏ
North Korea - Bắc Triều Tiên rõ ràng nhá
"Did anybody think, when I called for sanctions against Russia, in addition to NATO, did Australia, Japan, North Korea, some of the [Association of Southeast Asian Nations] countries would stand up and support those sanctions?" - Dịch: "Có ai dám nghĩ rằng, khi tôi kêu gọi các lệnh trừng phạt chống lại Nga, ngoài NATO, Úc, Nhật Bản thì còn có cả Triều Tiên và một số quốc gia [Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á] đã đứng lên và ủng hộ các lệnh trừng phạt đó?"

Quá đỉnh của đỉnh!
Google.tienlang chả dám bịa ra để "nhét chữ vào miệng" Cụ Biden đâu ạ! Nguyên văn lời Cụ Biden nói đấy! Báo Dailymail đưa tin trong bài Biden raises eyebrows by saying North Korea stood with the US against Russia and whispering 'I am your Commander in Chief' during Naval Academy speech - Dịch: Biden nhướng mày khi nói rằng Triều Tiên đã về đội của Mỹ chống lại Nga và thì thầm 'Tôi là Tổng tư lệnh của các bạn' trong bài phát biểu ở Học viện Hải quân.
Ngoài báo Dailymail, còn có rất nhiều báo đưa tin sốt dẻo này, ví dụ bài US President Biden Mistakenly Says North Korea 'joined US Sanctions Against Russia'

Có cả video clip trên YouTube ghi lại lời phát biểu này của cụ Biden: Joe Biden: North Korea has joined the sanctions against Russia🤣😂👌 Dịch: Joe Biden: Triều Tiên đã tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Nga🤣😂👌
Nghe tin này, chắc chắn Cựu Tổng thống D.Trump phải ngả mũ bái phục! Còn Putin chắc chắn sẽ giật mình: "Có ai học được chữ ngờ! Không biết Cụ Biden dùng thứ võ gì mà khuất phục được Kim - cậu em thân tín của mình!!!"
Nguyễn Thành TrungBình luận viên quốc tế của Google.tienlang, Dịch và Giới thiệu
====
Xem bài liên quan: 

8 nhận xét:

  1. Tài thật!
    Tài đến thế là cùng!
    Tiên sư anh Biden!

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn V Điệplúc 07:26 1 tháng 6, 2022

    THÔNG BÁO THƯỢNG KHẨN: Triệu Quân Sự lại trốn khỏi trại giam
    Triệu Quân Sự, đối tượng giết người, cướp tài sản cực kỳ nguy hiểm đang thụ án tù chung thân tại một trại tạm giam của Bộ Quốc phòng ở Thanh Hóa lại trốn khỏi trại tạm giam.
    Theo nguồn tin riêng, khoảng 19h ngày 31/5, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin về việc Triệu Quân Sự (32 tuổi), quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, người đang chấp hành án phạt tù chung thân đã trốn khỏi nơi giam giữ.

    Triệu Quân Sự đang chấp hành án tù chung thân tại trại giam thuộc Cục điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.

    Lực lượng chức năng cũng đã phát đi thông báo khẩn với nội dung: Khoảng 17h ngày 31/5/2022, đối tượng Triệu Quân Sự đã trốn khỏi trại giam, hiện đang lẩn trốn trong khu dân cư. Triệu Quân Sự là đối tượng từng phạm tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, liều lĩnh, và manh động. Các cơ quan chức năng thông báo để nhân dân biết và cảnh giác. Ai phát hiện đối tượng, không chủ động tiếp cận đối tượng và đề nghị thông báo cơ quan công an hoặc quân đội nơi gần nhất. Hoặc gọi theo số điện thoại 2373877003

    Đặc điểm nhận dạng: Đối tượng cao 1.62 m, sống mũi thẳng, da ngăm đen, nốt ruồi cách 1 cm ngay sau đuôi lông mày trái.
    Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bao vây, truy bắt đối tượng.

    Được biết, Triệu Quân Sự từng là quân nhân. Trong thời gian tại ngũ, Sự thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi là binh nhì.

    Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cà phê ở quận Long Biên (Hà Nội) để cướp tài sản. Năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự tù chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ.

    Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự đã vượt ngục. Sau khi bị bắt, năm 2016, Sự bị tuyên phạt thêm 3 năm tù về tội Trốn khỏi giam và 3 năm tù tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là chung thân.

    Chiều 3/6/2020, khi đang chấp hành án tù tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Quân Khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi), Triệu Quân Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Sự bị bắt sau 15 ngày lẩn trốn, khi đang ở một quán trò chơi điện tử tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

    Trả lờiXóa
  3. 03:19 01.06.2022
    Турчак заявил, что Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России
    Секретарь генсовета ЕР Турчак: Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России
    https://ria.ru/20220601/rossiya-1792230173.html
    Turchak nói rằng khu vực Kherson, LPR và DPR sẽ trở thành một phần của Nga
    Thư ký Đại hội đồng Turchak nước Nga thống nhất: Vùng Kherson, LPR và DPR sẽ trở thành một phần của Nga
    MOSCOW, ngày 1 tháng 6 - RIA Novosti. Khu vực Kherson của Ukraine và các vùng lãnh thổ được giải phóng của các nước cộng hòa Lugansk và Donetsk sẽ trở thành một phần của Nga - không có nghi ngờ gì về điều này, điều tương tự sẽ xảy ra với khu vực Zaporozhye, nơi một cuộc trưng cầu dân ý nên được tổ chức ngay khi tình hình cho phép, Tổng thư ký của Đại hội đồng nước Nga thống nhất cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RI“Quyết định nên được đưa ra bởi chính cư dân và tôi chắc chắn rằng họ sẽ chấp nhận nó. Vì vậy, tôi không nghi ngờ rằng khu vực này sẽ là một phần của Liên bang Nga. vụ khủng bố Bandera được phương Tây hợp pháp hóa, một nền hòa bình lâu dài và lâu dài đã đến với họ ... Trong các lãnh thổ được giải phóng của các nước cộng hòa Donetsk và Lugansk, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, không ai nghi ngờ gì cả, từ lúc tất cả, "Turchak nói với RIA Novosti.
    Theo ông, một quyết định như vậy cũng sẽ được ủng hộ ở khu vực Zaporozhye .

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là Cụ Biden quá đỉnh!
    Ngoài báo Dailymail, còn có rất nhiều báo đưa tin sốt dẻo này, ví dụ bài US President Biden Mistakenly Says North Korea 'joined US Sanctions Against Russia'

    In his commencement address to graduates at Naval Academy, Biden appeared to make a gaffe as he implied that North Korea’s Kim Jong Un has sided with the US.
    https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/us-president-biden-mistakenly-says-north-korea-joined-us-sanctions-against-russia-articleshow.html
    Dịch:
    Tổng thống Mỹ Biden nói nhầm Triều Tiên 'tham gia các lệnh trừng phạt của Mỹ chống lại Nga'
    Trong bài phát biểu chào mừng các sinh viên tốt nghiệp tại Học viện Hải quân, Biden tỏ ra hớ hênh khi ngụ ý rằng Kim Jong Un của Triều Tiên đã đứng về phía Mỹ....

    Trả lờiXóa
  5. Theo tôi, chả phải cụ Bi nhầm lần như bạn Thanh Hương nói đâu!
    Cụ Bi nhà ta NỔ QUÁ ĐÀ để lấy le trước các cháu gái sinh viên xinh đẹp và hừng hực .
    Hơn nữa, cụ vẫn ấm ức trong lòng kể từ hôm Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ: MỸ THẤT BẠI TRONG VIỆC LÔI KÉO ASEAN VÀO CUỘC CÙNG MỸ CHỐNG NGA HOẶC CHỐNG TRUNG QUỐC
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/05/hoi-nghi-cap-cao-ac-biet-asean-my-my.html

    Giờ có cơ hội nên Cụ Nổ chút để giải tỏa ấm ức.

    Trả lờiXóa
  6. Nguyễn Thị Huyềnlúc 11:37 1 tháng 6, 2022

    Thời báo Brussel: ‘Man in senility’: North Korea lashes out at Biden for accusing Putin of war crimes
    https://www.brusselstimes.com/216177/man-in-senility-north-korea-lashes-out-at-biden-for-accusing-putin-of-war-crimes
    'Người đàn ông già yếu': Triều Tiên tấn công Biden vì cáo buộc Putin về tội ác chiến tranh
    Truyền thông Triều Tiên đã chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Bảy vì cáo buộc người đồng cấp Nga, Vladimir Putin, về tội ác chiến tranh.

    Trong một bài bình luận có tiêu đề “Kẻ thua cuộc cuối cùng sẽ là Hoa Kỳ” được đăng trên Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Bảy, nhà bình luận nghiên cứu quốc tế Kim Myong Chol, đã phản ứng với việc Biden gán cho Tổng thống Nga Vladimir Putin là “tội phạm chiến tranh”. câu trả lời của một nhà báo.

    Kim Myong Chol viết.

    “Có lẽ, rắc rối là do anh ta đọc một kịch bản mà các trợ lý của anh ta đã chuẩn bị trước, lo lắng về tổng thống nổi tiếng với những lần trượt lưỡi liên tục. Nếu không, kết luận có thể là có vấn đề trong khoa trí thức của ông ấy và những nhận xét liều lĩnh của ông ấy chỉ là sự thể hiện sự bất cẩn của một ông già đang tuổi cao sức yếu, ”nhà văn viết tiếp.

    Chính phủ Bình Nhưỡng công khai ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của Nga, một trong những đồng minh hiếm hoi của nước này, đồng thời cáo buộc Washington là gốc rễ của cuộc khủng hoảng hiện nay.

    Các phương tiện truyền thông chính thức của Hàn Quốc có lịch sử tấn công các nhà lãnh đạo nước ngoài bằng ngôn từ bạo lực và trước đây đã gọi Biden là “con chó dại” khi ông vẫn là ứng cử viên tổng thống.

    Giải thích ý kiến
    Bình luận của ông Biden trước những hành động tàn bạo được thực hiện ở Ukraine được coi là một động thái có thể làm leo thang căng thẳng ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột Nga Ukraine hơn nữa. Nhà Trắng và Biden sau đó đã cải chính những gì đã nói.
    “Sự thật của vấn đề là - bạn đã thấy những gì đã xảy ra ở Bucha . Điều này bảo đảm cho anh ta - anh ta là một tội phạm chiến tranh. Nhưng chúng tôi phải thu thập thông tin, chúng tôi phải tiếp tục cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà họ cần để tiếp tục chiến đấu, và chúng tôi phải nắm được tất cả các chi tiết để […] chúng tôi có thể thử nghiệm thời chiến, ” Biden nói.

    Trong bài bình luận, Kim Myong Chol nhấn mạnh rằng “những nhận xét liều lĩnh như vậy chỉ có thể được đưa ra bởi hậu duệ của Yankees, bậc thầy trong việc gây hấn và âm mưu”, nói thêm rằng một tổng thống nên biết lời nói của họ có trọng lượng như thế nào và “tác dụng của chúng sẽ như thế nào có trên chính trường thế giới. ”

    Ông nói thêm rằng Mỹ và các nước phương Tây là “kẻ chủ mưu gây ra bạo lực, chiến tranh, thảm họa nhân đạo và bất ổn ở các khu vực khác nhau trên thế giới”, nói thêm rằng việc họ “tự phong người giám hộ của thường dân. ”

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thị Huyềnlúc 11:44 1 tháng 6, 2022

      Xin lỗi! Trong bài trên tôi cũng mắc lỗi như cụ Biden khi dịch nhầm lẫn Triều Tiên với Hàn Quốc.
      Bản gốc tiếng Anh đoạn này là: "Official Korean media have a history of hitting out at foreign leaders in violent language and have previously called Biden a “rabid dog” while he was still a presidential candidate. "
      Tôi đã dịch là: "Các phương tiện truyền thông chính thức của Hàn Quốc có lịch sử tấn công các nhà lãnh đạo nước ngoài bằng ngôn từ bạo lực và trước đây đã gọi Biden là “con chó dại” khi ông vẫn là ứng cử viên tổng thống."

      Tuy tác giả không nói rõ Bắc hay Nam Hàn nhưng ta có thheer hiểu ý của tác giả là Bắc Hàn, tức Triều Tiên.

      Xóa
  7. Nguyễn Thị Huyềnlúc 12:15 1 tháng 6, 2022

    Thời báo Brussel: CẢ NƯỚC BỈ TÊ LIỆT VÌ ĐÌNH CÔNG TOÀN QUỐC PHẢN ĐỐI GIÁ CẢ TĂNG VỌT
    Xem bản gốc: Belgium to be paralysed by general strike on 31 May
    https://www.brusselstimes.com/belgium/229471/belgium-to-be-paralysed-by-general-strike-on-31-may
    Several national public sector unions will conduct a one-day nationwide strike action on 31 May, paralysing much of Belgium’s key infrastructure, according to statements from several unions.
    Công đoàn khu vực công quốc gia tiến hành một cuộc đình công toàn quốc kéo dài một ngày vào ngày 31 tháng 5, làm tê liệt phần lớn cơ sở hạ tầng quan trọng của Bỉ, theo tuyên bố từ công đoàn.

    Trả lờiXóa