Thứ Tư, 23 tháng 10, 2024

Báo Anh hậm hực: THƯỢNG ĐỈNH BRICS KAZAN CHO THẤY NỖ LỰC CÔ LẬP NGA ĐÃ THẤT BẠI, THẬM CHÍ TỔNG THƯ KÝ LHQ CŨNG ‘RƠI VÀO VÒNG TAY’ PUTIN

 

V.Putin cùng Tổng thư ký LHQ António Guterres

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài đã đăng trên Google.tienlang với tiêu đề TOÀN CẢNH CUỘC TRANH LUẬN GIỮA V. PUTIN VỚI TỔNG THƯ KÝ LHQ VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA

Bây giờ, mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo The Telegraph (Anh) với tiêu đề The UN Secretary-General is playing into Putin’s hands – Dịch: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đang rơi vào vòng tay Putin

https://www.telegraph.co.uk/news/2024/10/21/the-un-secretary-general-is-playing-into-vladimir-putin/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

*****

The UN Secretary-General is playing into Putin’s hands – Dịch: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đang rơi vào vòng tay Putin

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo The Telegraph (Anh)

Sự tham dự của Tổng thư ký LHQ António Guterres tại một hội nghị của Nga là một bước thụt lùi đáng kinh ngạc chưa đầy ba năm kể từ khi Liên Hợp Quốc lên án cuộc xâm lược tàn bạo của Moscow

Tuần này tại thành phố Kazan của Nga, Vladimir Putin sẽ chào đón các nhà lãnh đạo của hơn hai chục quốc gia đại diện cho một nửa dân số thế giới. Trong số này dự kiến ​​sẽ bao gồm Tập Cận Bình của Trung Quốc, Narendra Modi của Ấn Độ và thậm chí cả Tổng thư ký Liên hợp quốc, António Guterres. Đối với những người tưởng tượng rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga và các tội ác chiến tranh đã được chứng thực của lực lượng này sẽ khiến kẻ xâm lược trở thành kẻ bị ruồng bỏ trên trường quốc tế, thì đây là một sự thất vọng lớn - nói một cách nhẹ nhàng.

Đối với người Ukraine, hẳn là vô cùng khó hiểu, cũng như tức giận, khi thấy người đứng đầu Liên Hợp Quốc – một cơ quan đã lên án cuộc xâm lược là bất hợp pháp – tham dự một cuộc họp như vậy. Vào tháng 3 năm 2022, đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã yêu cầu “Liên bang Nga ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp chống lại Ukraine”.

Làm sao ông Guterres có thể đến Kazan và trao cho Putin lời khen ngợi mà ông mong muốn từ hội nghị này? Trong số những người khác tham dự sẽ có tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO thể hiện sự ủng hộ đối với Điện Kremlin ngay cả khi những người khác trong liên minh đổ tiền và vũ khí vào Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh sẽ là hội nghị lớn nhất ở Nga kể từ cuộc xâm lược và Putin sẽ sử dụng nó để chứng minh rằng các nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Moscow đã thất bại. Putin bị hạn chế đi lại vì lệnh bắt giữ ông đã được Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành. Ông sẽ không tham dự G20 ở Brazil vào tháng tới; thay vào đó, các vị lãnh đạo hơn 20 quốc gia cùng Tổng thư ký LHQ tìm đến tận nhà Putin, nghe những gì Putin nói. Đây có phải là cú "đảo chính ngoại giao" của Putin?

Kể từ cuộc xâm lược toàn diện gần ba năm trước, các nhà lãnh đạo đã trấn an người Ukraine rằng thế giới đứng về phía họ. Đáng buồn thay, điều này rõ ràng không còn đúng nữa, nếu từng đúng.

Bình luận của độc giả The Telegraph:

Charlie Watts

Có lẽ cuộc họp BRICS này, nơi đa số thế giới tập hợp để thảo luận về quan hệ đối tác và thương mại trong tương lai, chính là điều dành cho Guterres. “Phương Tây”, chiếm 10% dân số thế giới, không thể ra lệnh cho Tổng thư ký có nên gặp đa số này hay không.

Sunil Abeyratne

Sau khi Hiệp ước Warsaw tan rã, NATO tiếp tục hoạt động. Hiệp ước Warsaw không còn tồn tại. Điều gì có thể độc ác hơn việc thành lập các liên minh quân sự mới ở Thái Bình Dương để chống lại Trung Quốc? NATO xuất hiện dưới một hình thức khác ở Thái Bình Dương. Tại sao thế giới lại phải như thế này? Phương Tây tìm cách kiềm chế Trung Quốc. Tại sao NATO làm điều này?

kẻ lừa đảo táo bạo

Sự can thiệp của phương Tây vào Ukraine, dẫn đến cuộc đảo chính và sau đó là xung đột, là một tính toán sai lầm chiến lược nghiêm trọng. Chúng ta thấy sự xuất hiện của một trục gồm các quốc gia hùng mạnh và có ảnh hưởng, thống nhất trong lòng căm thù phương Tây. Sẽ tốt hơn nhiều nếu Ukraine trở thành một quốc gia trung lập. Sẽ tốt hơn nhiều nếu Nga duy trì quan hệ kinh tế với châu Âu. Nhưng ngày nay họ đang tiến tới liên minh với Trung Quốc và nhiều nước có thiện cảm với họ. Điều này rất nguy hiểm và tôi không tin rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta sẽ tìm ra giải pháp.

Nick Karpik

Phần lớn dân số thế giới đồng cảm với những lập luận thuyết phục của Nga. Vì vậy, tất nhiên, Liên Hợp Quốc phải có mặt tại một sự kiện như vậy để duy trì mọi thẩm quyền còn lại. Các nước phương Tây tiếp tục nỗ lực bịt miệng cơ quan truyền thông Nga RT.COM, và các cơ quan truyền thông ngoan ngoãn của phương Tây tiếp tục đưa ra những dòng tiêu đề ngày càng cuồng loạn. Tờ Telegraph thân yêu của chúng ta là một ví dụ rõ ràng về điều này.

Ross Whithorn

Hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới đều hiểu nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột ở Ukraine, bản thân họ cũng chịu ảnh hưởng của phương Tây trong nhiều thập kỷ. Về phần Thổ Nhĩ Kỳ, họ chắc chắn nhận ra rằng châu Âu, phớt lờ và cô lập quốc gia châu Âu có lãnh thổ lớn nhất, tài nguyên lớn nhất, dân số lớn nhất và nền kinh tế lớn nhất xét về sức mua tương đương, sẽ không góp phần vào sự ổn định lâu dài. Nga có thứ gì đó để cung cấp, thế giới cần nó và do đó mọi người sẽ nói chuyện với Nga. Điều này không khó hiểu. Làm phiền điều này giống như đi ngược lại trọng lực. Nếu bạn ném đá, chiến thuật này sẽ có tác dụng trong thời gian ngắn, nhưng theo thời gian, thực tế sẽ gây ra hậu quả.

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

8 nhận xét:

  1. Nhất trí với những ý kiến của Bạn đọc Anh quốc:
    ===
    Bình luận của độc giả The Telegraph:

    Charlie Watts

    Có lẽ cuộc họp BRICS này, nơi đa số thế giới tập hợp để thảo luận về quan hệ đối tác và thương mại trong tương lai, chính là điều dành cho Guterres. “Phương Tây”, chiếm 10% dân số thế giới, không thể ra lệnh cho Tổng thư ký có nên gặp đa số này hay không.

    Sunil Abeyratne

    Sau khi Hiệp ước Warsaw tan rã, NATO tiếp tục hoạt động. Hiệp ước Warsaw không còn tồn tại. Điều gì có thể độc ác hơn việc thành lập các liên minh quân sự mới ở Thái Bình Dương để chống lại Trung Quốc? NATO xuất hiện dưới một hình thức khác ở Thái Bình Dương. Tại sao thế giới lại phải như thế này? Phương Tây tìm cách kiềm chế Trung Quốc. Tại sao NATO làm điều này?

    kẻ lừa đảo táo bạo

    Sự can thiệp của phương Tây vào Ukraine, dẫn đến cuộc đảo chính và sau đó là xung đột, là một tính toán sai lầm chiến lược nghiêm trọng. Chúng ta thấy sự xuất hiện của một trục gồm các quốc gia hùng mạnh và có ảnh hưởng, thống nhất trong lòng căm thù phương Tây. Sẽ tốt hơn nhiều nếu Ukraine trở thành một quốc gia trung lập. Sẽ tốt hơn nhiều nếu Nga duy trì quan hệ kinh tế với châu Âu. Nhưng ngày nay họ đang tiến tới liên minh với Trung Quốc và nhiều nước có thiện cảm với họ. Điều này rất nguy hiểm và tôi không tin rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta sẽ tìm ra giải pháp.

    Nick Karpik

    Phần lớn dân số thế giới đồng cảm với những lập luận thuyết phục của Nga. Vì vậy, tất nhiên, Liên Hợp Quốc phải có mặt tại một sự kiện như vậy để duy trì mọi thẩm quyền còn lại. Các nước phương Tây tiếp tục nỗ lực bịt miệng cơ quan truyền thông Nga RT.COM, và các cơ quan truyền thông ngoan ngoãn của phương Tây tiếp tục đưa ra những dòng tiêu đề ngày càng cuồng loạn. Tờ Telegraph thân yêu của chúng ta là một ví dụ rõ ràng về điều này.

    Ross Whithorn


    Hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới đều hiểu nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột ở Ukraine, bản thân họ cũng chịu ảnh hưởng của phương Tây trong nhiều thập kỷ. Về phần Thổ Nhĩ Kỳ, họ chắc chắn nhận ra rằng châu Âu, phớt lờ và cô lập quốc gia châu Âu có lãnh thổ lớn nhất, tài nguyên lớn nhất, dân số lớn nhất và nền kinh tế lớn nhất xét về sức mua tương đương, sẽ không góp phần vào sự ổn định lâu dài. Nga có thứ gì đó để cung cấp, thế giới cần nó và do đó mọi người sẽ nói chuyện với Nga. Điều này không khó hiểu. Làm phiền điều này giống như đi ngược lại trọng lực. Nếu bạn ném đá, chiến thuật này sẽ có tác dụng trong thời gian ngắn, nhưng theo thời gian, thực tế sẽ gây ra hậu quả.

    Trả lờiXóa
  2. Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính theo phong tục đón khách quý của Nga- mời khách quý ăn bánh mì muối và kẹo ngọt trắc-trắc

    Sáng 23/10/2024, giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Nga), bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) mở rộng theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Nhóm BRICS năm 2024.

    Đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Nga có Thủ tướng Cộng hòa Tatarstan, Phó Thị trưởng thứ nhất thành phố Kazan, Bộ trưởng Chính phủ Cộng hòa Tatarstan, Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.

    Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường và kiều bào ta tại Liên bang Nga.

    Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ Việt Nam dự Hội nghị BRICS, cũng là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trên cương vị mới tới Liên bang Nga.

    Ngay khi bước xuống chân cầu thang máy bay, trên thảm đỏ, giữa hai hàng tiêu binh, các bạn Nga đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với nghi thức truyền thống đặc biệt, mời khách quý ăn bánh mì muối và kẹo ngọt trắc-trắc.
    Dự kiến trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Hội nghị BRICS mở rộng và các Phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị BRICS mở rộng.

    Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nước chủ nhà Nga và lãnh đạo cấp cao các nước/tổ chức quốc tế tham dự hội nghị; gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga; tiếp một số doanh nghiệp Nga nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga.

    Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Nga dự Hội nghị BRICS mở rộng diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp.

    Năm nay, hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản về quan hệ hữu nghị; sang năm 2025, hai nước kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga.

    Hai nước duy trì độ tin cậy cao. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam vào tháng 6.2024 thành công tốt đẹp, khẳng định mối quan hệ thủy chung và tiếp tục tạo xung lực cho phát triển hợp tác song phương cùng có lợi trên các lĩnh vực.

    Chuyến thăm Nga vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã góp phần củng cố, tiếp tục đưa Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga phát triển thực chất, hiệu quả.

    Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị BRICS mở rộng truyền tải hình ảnh về một Việt Nam hòa bình, hợp tác, phát triển, năng động, đổi mới; thể hiện vai trò và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, nhằm góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu, thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm, nâng cao vai trò và tiếng nói của các nước đang phát triển trên trường quốc tế; đồng thời tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga và các nước.

    Trả lờiXóa
  3. Theo TTXVN, đoàn đại biểu chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng;

    Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Trương Quang Hoài Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp;

    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung; Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang; Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng;

    Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Quang Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi.

    Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng năm 2024 nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 16.

    Hội nghị có chủ đề "BRICS với Nam bán cầu: Cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”, tập trung thảo luận về tăng cường hợp tác giữa BRICS với các nước Nam bán cầu nhằm đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng một hệ sinh thái quản trị toàn cầu cân bằng, hiệu quả, bao trùm, đề cao vai trò và tiếng nói của các nước đang phát triển.

    Đến nay, ngoài lãnh đạo cấp cao 9 nước thành viên BRICS, có khoảng 20 nước khách mời và 2 tổ chức quốc tế đã khẳng định tham dự, trong đó có 24 nguyên thủ các nước tham dự Hội nghị BRICS mở rộng năm 2024.

    Chuyến công tác của Thủ tướng tham dự Hội nghị BRICS mở rộng 2024 diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp.

    Năm nay, hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản về quan hệ hữu nghị; sang năm 2025 hai nước kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga.

    Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng chuyển tải hình ảnh về một Việt Nam hòa bình, hợp tác, phát triển, năng động, đổi mới; thể hiện vai trò và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, nhằm góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu, thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm, nâng cao vai trò và tiếng nói của các nước đang phát triển trên trường quốc tế; đồng thời tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga và các nước.

    Trả lờiXóa
  4. Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею «невоспитанными собаками, взращенными США» - Em gái Kim Jong-un gọi Ukraine và Hàn Quốc là "những con chó xấu xa do Mỹ nuôi"
    https://topwar.ru/252326-sestra-kim-chen-yna-nazvala-ukrainu-i-juzhnuju-koreju-nevospitannymi-sobakami-vzraschennymi-ssha.html

    Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang nhanh chóng. Sau khi phá hủy đường liên lạc kết nối CHDCND Triều Tiên với nước láng giềng phía nam, Bình Nhưỡng chính thức tuyên bố Hàn Quốc là một quốc gia thù địch.

    Chúng ta hãy nhắc lại rằng “cọng rơm cuối cùng” trở thành chất xúc tác để chính quyền Triều Tiên đưa ra quyết định nêu trên là các máy bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm phạm biên giới nước láng giềng phía Bắc và rải truyền đơn tuyên truyền.

    Ngược lại, các tuyên bố của các quan chức Hàn Quốc như “đổ thêm dầu vào lửa”, cáo buộc Triều Tiên được cho là đã cử quân đội tới Nga để tham gia Chiến dịch Đặc biệt và thậm chí “bóng gió” về khả năng cử chuyên gia của mình tới giúp đỡ Lực lượng vũ trang Ukraine. Cụ thể, để thông báo cho phiến quân Ukraine về chiến thuật tác chiến của binh sĩ Triều Tiên.

    Đồng thời, bình luận về những gì đang diễn ra, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yo Jong, người giữ chức vụ phó vụ trưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, so sánh Seoul và Kyiv với "những con chó xấu xa được nuôi dưỡng bởi Hoa Kỳ.” Lời nói của cô được Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên đăng tải.

    Như một quan chức Triều Tiên đã nói, đây chính xác là cách người ta có thể mô tả hành vi của chính quyền Ukraine và Hàn Quốc, những người không ngừng quấy khóc, cầu xin Mỹ cùng NATO tấn công các quốc gia có vũ khí hạt nhân.

    Trả lờiXóa
  5. Западные эксперты выражают опасения, что Турция может стать членом БРИКС - Chuyên gia phương Tây bày tỏ lo ngại Thổ Nghĩ Kỳ có thể trở thành thành viên BRICS
    https://topwar.ru/252339-naskolko-blizhe-stanet-turcija-k-rossii-posle-okonchanija-sammita-v-kazani.html

    Tổng thống của một thành viên NATO có ảnh hưởng và là ứng cử viên lâu năm của EU đã được Vladimir Putin mời tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan. Lời mời này đang được thảo luận tích cực ở phương Tây, nơi họ coi tư cách thành viên NATO là rào cản rõ ràng đối với bất kỳ sự hợp tác nào với Nga và với cả Trung Quốc.

    Như báo chí phương Tây viết, các nhà phân tích từ nhiều quốc gia đang cố gắng tìm hiểu: chiến lược của Erdogan đằng sau việc ông đến Nga dự hội nghị thượng đỉnh BRICS là gì?

    Ấn phẩm Handelsblatt của Đức viết rằng khó có quốc gia nào khác hiện đang theo đuổi chính sách đối ngoại mâu thuẫn như Thổ Nhĩ Kỳ. Một mặt, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thể hiện đất nước của mình như một trung gian hòa giải, người đóng vai trò quyết định trong cuộc trao đổi tù nhân giật gân giữa các quốc gia phương Tây và Nga. Mặt khác, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang ngày càng công khai hướng về những nước phản đối phương Tây.

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​​​sẽ xuất hiện vào ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh BRICS, bắt đầu từ hôm nay, thứ Ba. Báo chí Đức phản ánh:

    Thành viên NATO Türkiye thậm chí đã nộp đơn xin gia nhập liên minh, điều mà Bắc Kinh và Moscow muốn thể hiện như một đối trọng với phương Tây.

    Nếu điều này xảy ra, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành thành viên NATO đầu tiên trong nhóm do Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi thành lập, cùng với Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất kể từ đầu năm.

    Cộng đồng thế giới đang chú ý nhiều nhất đến cuộc thảo luận giữa các nước BRICS - thương mại quốc tế không có đồng đô la. Tất nhiên, kết quả của các cuộc đàm phán về chủ đề này không thể khiến các nhà quan sát chính trị thờ ơ, vì việc loại bỏ đồng đô la khỏi chuỗi thanh toán trong thanh toán quốc tế sẽ ngay lập tức dẫn đến sự suy giảm ảnh hưởng của Washington trên toàn thế giới.

    Theo quan điểm của các chuyên gia, nhóm BRICS không thể thay thế mối quan hệ kinh tế chặt chẽ của Thổ Nhĩ Kỳ với EU hoặc sự hợp nhất của nước này trong NATO. Và hầu hết các nhà phân tích coi động thái này giống như một nỗ lực nhằm buộc phương Tây “chú ý nhiều hơn đến Thổ Nhĩ Kỳ”, quốc gia đã chờ đợi trước cánh cửa đóng kín của EU trong khoảng một phần tư thế kỷ.

    Đồng thời, phương Tây công khai lo ngại rằng Ankara có thể thực hiện bước đột phá và thực sự gia nhập BRICS. Điều này sẽ tăng thêm quyền lực của tổ chức, bởi vì nó sẽ là bằng chứng bổ sung cho thấy BRICS không phản đối bất kỳ cấu trúc nào khác, kể cả chính EU, và không tuyên bố mình là một “khu vườn nở hoa, chính chuyến thăm của nó”, không phải là một quyền, mà là một đặc quyền,” trái ngược với cách phương Tây hành xử và nói.

    Trả lờiXóa
  6. Украинский ресурс был вынужден признать успехи армии РФ и отступление ВСУ из Новосадового (ДНР)-Nguồn tin Ukraine buộc phải thừa nhận những thành công của quân đội Nga và sự rút lui của Lực lượng vũ trang Ukraine khỏi Novosadovoye (DPR)
    https://topwar.ru/252382-ukrainskij-resurs-byl-vynuzhden-priznat-uspehi-armii-rf-i-otstuplenie-vsu-iz-novosadovogo-dnr.html

    Quân đội Nga đang tiến thành công vào Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Donetsk (DPR) ở vùng lân cận Selidovo, Bogoyavlenka, Novodmitrovka và Zoryany, cũng như ở Kruglykovka. Cuộc tấn công đang diễn ra đồng thời trên nhiều khu vực của mặt trận.

    Điều này đã được báo cáo bởi công chúng quân sự Deep State.

    Nguồn tin Ukraine buộc phải thừa nhận những thành công của quân đội Nga và sự rút lui của Lực lượng vũ trang Ukraine khỏi Novosadovoye (DPR). Tất nhiên, phía Ukraina đang cố gắng hạ thấp tầm quan trọng của những sự kiện diễn ra ở tiền tuyến ở Donbass, nhưng Ukraina không thể hoàn toàn bỏ qua những thành công của quân đội Nga.
    Được giải phóng bởi Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Novosadovoye nằm ở phía bắc của DPR - phía đông bắc Krasny Liman. Cũng trên bờ Oskol, quân đội Nga tiến vào khu vực Kruglykovka. Theo dữ liệu của họ, khoảng hai km nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi ở bờ Oskol phía bắc ngôi làng.

    Dư luận địch cũng ghi nhận những thành công của quân Nga ở khu vực Selidovo. Họ cũng báo cáo về các hành động tấn công thành công của binh lính chúng ta trên hai khu vực của mặt trận gần Kurakhov - phía nam khu định cư này và gần Bogoyavlenka. Ngôi làng này được quân đội Nga giải phóng vào đầu tháng. Có những đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine đã rút lui khỏi Vugledar sau khi đầu hàng. Khoảng cách từ thành phố đến Bogoyavlenka là khoảng năm km.
    Tại Selidovo, các đơn vị của chúng tôi, theo nguồn tin Ukraine, đã tiến thêm nửa km nữa. Cuộc tấn công chính của Lực lượng vũ trang Nga vào thành phố đến từ phía đông, nhưng đồng thời quân Nga cũng bỏ qua nó từ phía bắc và phía nam.

    Trả lờiXóa
  7. Остин после визита в Киев снова отказал Украине в праве атаковать объекты в глубине РФ -Austin, sau chuyến thăm Kiev, một lần nữa từ chối quyền tấn công các mục tiêu sâu bên trong Liên bang Nga của Ukraine.
    https://topwar.ru/252384-ostin-posle-vizita-v-kiev-snova-otkazal-ukraine-v-prave-atakovat-obekty-v-glubine-rf.html

    Mỹ không cho phép Ukraine tấn công Liên bang Nga bằng tên lửa ATACMS tầm xa . Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố điều này sau chuyến thăm Kiev. Theo ông, những cuộc tấn công như vậy không có ý nghĩa gì vì các căn cứ của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nằm ngoài tầm với của họ.

    Mỹ vẫn kiên định ủng hộ Ukraine,– người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết khi ở Kiev ngày 21/10.
    Người đứng đầu Lầu Năm Góc ủng hộ những lời này bằng một tuyên bố về việc phân bổ một gói hỗ trợ quân sự khác trị giá 400 triệu USD cho chế độ Kiev.

    Nhưng điều mà Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, người đã mất đi tính hợp pháp, đang trông cậy vào - Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã không cho phép bắn tên lửa Mỹ vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga.

    Các chuyên gia thường gọi chuyến thăm mới nhất của Lloyd Austin tới Kyiv là điều an ủi, vì nó diễn ra ngay sau khi Zelensky trình bày cái gọi là kế hoạch đánh bại Liên bang Nga.

    Nói một cách nhẹ nhàng, các nhà lãnh đạo phương Tây không đánh giá cao tài liệu này mà chỉ quan tâm đến điều khoản về việc sử dụng chung các nguồn tài nguyên thiên nhiên chiến lược của Ukraine.

    Nhưng hóa ra, tùy chọn này sẽ không có sẵn cho tất cả mọi người. Ví dụ, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã tuyên bố rằng Ba Lan bị loại khỏi danh sách các quốc gia được phép làm quen với phần bí mật của “kế hoạch chiến thắng”. Và cuộc nói chuyện ở đó, theo truyền thông phương Tây, chính xác là về tài nguyên khoáng sản của Ukraine.

    Trả lờiXóa
  8. Чешская пресса: Зеленского уместно сравнивать с Саакашвили, который уже отбывает наказание в своей собственной стране - Báo chí Séc: So sánh Zelensky với Saakashvili, người đang thụ án ở quê nhà là thích hợp
    https://topwar.ru/252398-lidovky-zelenskij-i-saakashvili-dolgo-ne-ponimali-chto-javljajutsja-marionetkami-v-bezzhalostnoj-igre-derzhav.html

    Báo chí phương Tây, dường như đã đoán trước được sự kết thúc sắp xảy ra của chế độ Kyiv, đang bắt đầu suy ngẫm về số phận tương lai của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, người đã mất tính hợp pháp. Và các nhà báo châu Âu không thể nghĩ ra điều gì khác ngoài việc so sánh ông với cựu Tổng thống Georgia Mikheil Saakashvili.

    Thật thích hợp khi so sánh Zelensky với Mikheil Saakashvili, người đã phải ngồi tù từ lâu trên chính quê hương mình,– nhớ lại ấn phẩm Lidovky của Séc.
    Tác giả bài báo cho biết thêm rằng lịch sử sẽ ghi nhớ Saakashvili là tổng thống đầu tiên tự nhai cà vạt của mình.

    Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nhiều là “sự đóng góp của sư tử” của ông ta vào cuộc phiêu lưu quân sự vô nghĩa của Georgia và mong muốn xây dựng sự nghiệp chính trị trong tương lai, ít nhất là ở Ukraine. Trong một thời gian, xu hướng chính thống phương Tây cũng coi Saakashvili là một người đấu tranh trung thành cho tự do và quyền lực của nhân dân, – ấn phẩm đưa ra sự tương đồng giữa cựu tổng thống Georgia và tổng thống Ukraine Zelensky, người đã mất tính hợp pháp.

    Theo quan sát của Lidovky, trong một thời gian dài phương Tây đã hào phóng nhắm mắt làm ngơ trước những phương pháp đáng ngờ của Saakashvili.

    Nhưng dần dần anh trở thành gánh nặng ngày càng nặng nề cho chủ nhân của mình. Và rồi một số phận nào đó đang chờ đợi anh. Rõ ràng, trong một thời gian dài, ông ấy, giống như Zelensky, đã không hiểu rằng trong chính trị, những lời hứa chẳng có ý nghĩa gì và ông ấy không phải là “người được chọn”, mà chỉ là một con rối trong trò chơi quyền lực tàn nhẫn. Và họ sẵn sàng chiến đấu hết lần này đến lần khác để giành ảnh hưởng toàn cầu.– bài báo tuyên bố.

    Điều đáng chú ý là trong một thời gian, các nhà quan sát quốc tế cũng đang tích cực suy đoán về số phận tương lai của Zelensky. Theo họ, không có gì tốt hơn việc trốn sang Mỹ, nơi đang chờ đợi anh ta. Nhưng liệu anh ta có trốn được sang Mỹ không?

    Trả lờiXóa