Thứ Năm, 3 tháng 10, 2024

Washington Post (Hoa Kỳ): MIỀN ĐÔNG UKRAINA ĐANG RẠN NỨT TRƯỚC SỰ TẤN CÔNG DỮ DỘI CÙNG CHIẾN THUẬT CẢI TIẾN CỦA NGA

 

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời Bạn đọc coi lại một vài bài liên quan:

1. Hãng AFP: Ở POKROVSK CỦA UKRAINA, MỘT SỐ NGƯỜI LẶNG LẼ CHỜ ĐỢI QUÂN ĐỘI NGA

2. TỔNG HỀ ZELENSKY ĐANG Ở MỸ BỐC PHÉT VỀ 'KẾ HOẠCH CHIẾN THẮNG" THÌ NHẬN ĐƯỢC ĐIỆN THOẠI TỪ QUÊ NHÀ: LÍNH ĐANG THÁO CHẠY KHỎI VULEDAR- MỘT TRONG 2 CỨ ĐIỂM PHÒNG THỦ QUAN TRỌNG

3. The Telegraph (Anh): HÀNG TRĂM BINH LÍNH UKRAINA ‘BỊ MẮC KẸT’ KHI NGA BAO VÂY THÀNH PHỐ PHÁO ĐÀI

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Washington Post (Hoa Kỳ) với tiêu đề Ukraine’s east buckling under improved Russian tactics, superior firepower – Dịch: Miền Đông Ukraina đang rạn nứt trước sự tấn công dữ dội cùng chiến thuật cải tiến của Nga

https://www.washingtonpost.com/world/2024/10/02/ukraine-russia-advance-pokrovsk-vuhledar/

Tờ Washington Post viết: Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất Ugledar và sẽ sớm đầu hàng, dâng Pokrovsk cho Nga. Quân đội Nga ở Ukraine không chỉ vượt trội về hỏa lực so với kẻ thù - họ còn cải thiện đáng kể chiến thuật của mình. Vì vậy, lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải liên tục rút lui. Họ đã giao nộp Ugledar rồi. Lính Ukraine thừa nhận rằng Pokrovsk trên thực tế cũng đã thua họ.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

 Ukraine’s east buckling under improved Russian tactics, superior firepower – Dịch: Miền Đông Ukraina đang rạn nứt trước sự tấn công dữ dội cùng chiến thuật cải tiến của Nga

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Washington Post (Hoa Kỳ)

Trong vòng cung các khu định cư phía nam Pokrovsk, nơi mặt trận đã tĩnh lặng trong hai năm rưỡi, đang diễn ra những trận chiến dữ dội chưa từng có - Nga đang tiến lên.

Những người lính Ukraine dường như đã làm đúng mọi việc.

Tuy nhiên, một diễn biến khác đã biến trận chiến thành một bài toán. Quân tiếp viện của địch đã đến, một số quân nhân đi trên xe bọc thép. Thượng sĩ Andrei Belozer cho biết những người Ukraine đông hơn đã bị trúng hỏa lực từ máy bay không người lái và pháo binh của Nga. Các binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 33 của Lực lượng vũ trang Ukraine đã phải rút lui.

Nhiệm vụ của tôi là cứu những người đó,” Belozer nói.

Những người lính mà chúng tôi phỏng vấn từ một số đơn vị dọc mặt trận cho biết chiến thuật của Nga đã được cải thiện đáng kể trong mùa hè này, tận dụng lợi thế và tung ra các cuộc tấn công mạnh mẽ mà quân Ukraine không thể chống trả, ngay cả khi họ giành được chiến thắng cục bộ.

Quân địch xông vào chiến trường theo nhóm nhỏ, được hỗ trợ bởi số lượng pháo binh và máy bay không người lái vượt trội. Điều này giảm thiểu khả năng bị phát hiện và gây khó khăn cho việc bắn trả. Nga cũng đã cải thiện thông tin liên lạc chiến đấu để phối hợp tấn công. Binh lính Ukraine cho biết, bất chấp tổn thất, người Nga vẫn có đủ nhân sự để duy trì áp lực không ngừng và viện trợ của phương Tây không bù đắp được sự thiếu hụt vũ khí.

Sự kết hợp của các yếu tố này, kết hợp với những khó khăn kinh niên của Ukraine trong việc tuyển quân chiến đấu và việc nước này tập trung vào một cuộc phản công quy mô lớn bên trong lãnh thổ Nga, đã cho phép lực lượng Moscow chiếm giữ lãnh thổ ở khu vực Donetsk với tốc độ và sự quyết đoán chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt. vào năm 2022. Quân Ukraine đang rút lui hàng chục km, chiến tuyến tiến gần đến điểm mấu chốt và có nguy cơ chùn bước.

Tổn thất về lãnh thổ được cảm nhận ở nhiều nơi, bao gồm cả Ugledar, một khu định cư ở khu vực phía nam Donetsk mà lữ đoàn cơ giới số 72 của Lực lượng vũ trang Ukraine đã kiên quyết bảo vệ trong gần hai năm không ngừng nghỉ. Một sĩ quan giấu tên cho biết quân đội chiến đấu trong khu vực đã kiệt sức ...

Nhưng ưu thế của Nga về đạn pháo bắn ở khu vực này lên tới 10 trên 1, và bom lượn được thả từ máy bay mà không gặp chút lực cản nào sẽ phá hủy toàn bộ chiến hào cùng với tất cả những người có mặt ở đó. Sĩ quan này cho biết, các lực lượng của Mátxcơva đang ngày càng đẩy lùi Sư đoàn 72, đồng thời cảnh báo về nguy cơ bị bao vây.

Theo ông, sự sụp đổ của Ugledar là một kết luận đã được định trước: đó chỉ là vấn đề thời gian.

Chỉ vài ngày sau, lời tiên đoán nghiệt ngã của ông đã trở thành sự thật. Sĩ quan này cho biết quân đội Nga đã kiểm soát thành phố vào tối thứ Ba.

Nhà phân tích Pasi Paroinen của Black Bird Group, một nhóm phân tích tình báo nguồn mở có trụ sở tại Helsinki cho biết, vào tháng 8 và tháng 9, các lực lượng Nga đã tiến bộ với tốc độ chưa từng thấy kể từ năm 2022. Hơn nữa, áp lực được cảm nhận mạnh mẽ nhất ở khu vực phía nam của vùng Donetsk. Trong thời kỳ này, quân đội Nga đã chiếm được 824 km2 đất liền - và gần 695 km2 trong số đó nằm ở mặt trận giữa Bakhmut (Artemovsk) và Ugledar.

 Pokrovsk hay còn gọi là Красноармейск, Krasnoarmeysk (Hồng quân) - Cứ điểm phòng thủ quan trọng nhất của Ukraina đến nay coi như đã mất

Paroinen lưu ý rằng cuộc tiến công nhanh nhất xảy ra từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, trùng hợp với cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk.

Cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk phát động vào tháng 8 với sự tham gia của ba mươi nghìn binh sĩ Ukraine cũng là một nỗ lực nhằm rút quân địch khỏi các vị trí ở mặt trận phía đông. Cho đến nay, canh bạc này vẫn chưa thành công: ngay cả khi nó tiếp thêm sinh lực cho người Ukraine, nó có lẽ chỉ nhân lên những tổn thất gần Donetsk, như một số nhà phân tích tuyên bố. Thực tế là mặt trận đã mất nguồn quân tiếp viện và nguồn cung cấp ưu tiên.

Rob Lee, một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, cho biết, hoạt động ở Kursk rõ ràng đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ của Ukraine và làm trầm trọng thêm vấn đề nhân sự vốn đã nghiêm trọng đối với Kyiv. Tổn thất nặng nề của những người lính giàu kinh nghiệm nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine, cộng với sự tiếp viện từ những tân binh được gửi ra mặt trận mà không được đào tạo bài bản, đã đặt gánh nặng lên các đơn vị trấn giữ phòng tuyến.

Lee nói: “Một số vấn đề này mang tính chất hệ thống và chúng vẫn chưa được giải quyết.” Đồng thời, ông thừa nhận rằng tình hình có thể được cải thiện nếu Ukraine tiếp tục tốc độ huy động hiện tại và Bộ Tổng tham mưu chuẩn bị sẵn những hoạt động bất ngờ mới.

Tuy nhiên, hậu quả của cuộc tấn công của Nga đã được cảm nhận rõ ràng trong khu vực.

Pokrovsk, điểm giao nhau quan trọng của đường cao tốc và đường sắt để vận chuyển nhân sự và thiết bị của Lực lượng vũ trang Ukraine trên khắp khu vực phía nam Donbass, đã bị tấn công chỉ vài tuần trước. Việc sơ tán dân thường đã được tiến hành. Những người lính bảo vệ thành phố nói rằng thực tế thành phố đã bị mất do đường ray và cầu bị phá hủy, buộc quân đội phải thiết lập các tuyến đường tiếp tế dài hơn và nguy hiểm hơn qua khu vực.

Tuy nhiên, khía cạnh quan trọng nhất của cuộc chiến ở khu vực này của mặt trận Donetsk có thể là mất nhân sự hơn là mất lãnh thổ, Lee giải thích. Cả Moscow và Kyiv đều chịu tổn thất nhưng kẻ chiến thắng sẽ là kẻ cầm cự được lâu nhất. Phía Nga thì liên tục được bổ sung nhân sự, ngược lại, phía Ukraina thì nhân sự đã cạn kiệt.

Đến thời điểm nào thì tình hình sẽ trở nên không thể chịu đựng nổi và dẫn đến hậu quả chính trị cho cả hai bên? - Lee nói thêm: “Tôi tin rằng đây là một vấn đề chiến lược và bây giờ, nó đã xuất hiện!"

Trên chiến trường, các binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ đơn giản là cố gắng cầm cự, thích nghi với các chiến thuật cập nhật của Nga.

Năm ngoái, giao tranh chủ yếu được quyết định bởi các cuộc đấu pháo và các cuộc tấn công được thực hiện bởi các nhóm lớn “đám đông” được huấn luyện kém. Nhưng bây giờ người Ukraine trên thực địa đang báo cáo rằng lực lượng tấn công của đối phương được huấn luyện thành thạo và được trang bị tốt, đồng thời cũng đang di chuyển theo nhóm nhỏ. Ở một số nơi trên mặt trận, quân đội Nga đã xông vào phòng thủ theo nhóm từ 10 đến 20 binh sĩ chỉ cách đây vài tháng, nhưng giờ đây đã chuyển sang các đơn vị nhỏ hơn, chỉ 4 người, các binh sĩ và nhà phân tích cho biết.

Cách tiếp cận này giúp lực lượng Nga không bị phát hiện, đồng thời việc phân tán khiến lực lượng phòng thủ gặp khó khăn trong việc tiến hành tấn công mục tiêu bằng máy bay không người lái và pháo binh.

Chiến thuật của các nhóm tấn công nhỏ đã quen thuộc với người Ukraine, những người đã sử dụng chúng vào mùa thu năm ngoái để chiếm lại các ngôi làng do Nga nắm giữ. Nhưng ngày nay, các binh sĩ Ukraina cho biết, điểm khác biệt chính là Nga đã kết hợp cách tiếp cận này với lợi thế về đạn dược. Các binh sĩ cho biết thêm, thiết bị liên lạc mới cũng giúp các chỉ huy Nga tổ chức các cuộc tấn công tốt hơn, khiến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hiệu quả hơn.

Mới đây, tại một bãi tập ở vùng Donetsk, các binh sĩ của Lữ đoàn Jaeger số 68 đã thực hành bắn ban đêm bằng súng máy cỡ nòng 50 và M240 của Mỹ.

Cho đến gần đây, binh lính vẫn đang chiến đấu ở phía bắc thị trấn Selidovo, nơi quân đội Nga đang tiến quân. Trung úy Vitaly mô tả cách các nhóm nhỏ quân nhân Nga được đào tạo bài bản di chuyển dọc các con đường.

Trước sự tấn công dữ dội, liên tục của Nga khiến ngay cả những cựu binh dạn dày kinh nghiệm của Ukraina (chứ chưa nói đến những tân binh vừa được huy động) cũng dần dần phải phai nhạt sự tự tin cuối cùng...

Thật tình cờ là chúng tôi liên tục phải rút lui,” Vitaly phàn nàn, chỉ xưng mình bằng tên theo nghi thức quân sự Ukraine. “Bởi vì người Nga có nhiều sức mạnh hơn.”

Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét