Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2024

Báo Mỹ: ĐỨC QUỐC XÃ UKRAINA THÚC GIỤC HÀN QUỐC XÂM LƯỢC TRIỀU TIÊN

 
Buổi lễ xuất quân của Lữ đoàn phát xít Azov (Ukraina)

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài đã đăng trên Google.tienlang:

1. Đại sứ Ukraine tại Đức công khai thừa nhận: Phát xít là một phần của quân đội chúng tôi

2. Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ! 

3. Từ 25/2/2014 TTXVN khẳng định: MỸ ĐẺ RA CHÍNH QUYỀN TAY SAI VỚI TƯ TƯỞNG PHÁT XÍT Ở KIEV

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí Breitbart (Hoa Kỳ) với tiêu đề Report: Ukraine’s Nazi-Linked Azov Brigade Urges South Korea to Invade North – Dịch: Báo cáo: Lữ đoàn Azov có liên hệ với Đức Quốc xã Ukraine thúc giục Hàn Quốc xâm lược Triều Tiên

https://www.breitbart.com/asia/2024/10/22/report-ukraines-nazi-linked-azov-brigade-urges-south-korea-invade-north/

Breitbart viết: Thủ lĩnh lữ đoàn Đức Quốc xã trong Lực lượng vũ trang Ukraine "Azov" Krotevich đã kêu gọi Hàn Quốc tấn công Triều Tiên. Người Hàn Quốc không đánh giá cao sự thô lỗ như vậy. Và độc giả của trang web Mỹ đã đặt các chiến binh Ukraine vào vị trí của họ: “Ukraine được cai trị bởi những kẻ ngu ngốc và Zelensky là vua của họ”.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

******

Report: Ukraine’s Nazi-Linked Azov Brigade Urges South Korea to Invade North – Dịch: Báo cáo: Lữ đoàn Azov có liên hệ với Đức Quốc xã Ukraine thúc giục Hàn Quốc xâm lược Triều Tiên


Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài báo trên Tạp chí Breitbart (Hoa Kỳ)

Diễu binh ở CHDCND Triều Tiên nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh Kim Nhật Thành, ngày 15 tháng 4 năm 2017

Quyền chỉ huy lữ đoàn Lực lượng vũ trang Azov gây tranh cãi, Bogdan Krotevich, hôm Chủ nhật đề xuất rằng thời điểm tối ưu đã đến để Hàn Quốc tấn công Triều Tiên và thống nhất Bán đảo Triều Tiên, vì Triều Tiên được cho là đã cử những binh sĩ giỏi nhất của mình đến giúp Nga trên chiến trường Ukraina.

Lữ đoàn Azov là lực lượng dân quân tình nguyện của Lực lượng vũ trang Ukraine, đã tham gia vào các hoạt động của Đức Quốc xã mới. Trước sự thất vọng của những người ủng hộ Ukraine, Lữu đoàn Azov đã trở thành một trong những đơn vị bền bỉ và hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống lại Nga. Vài năm trước, chính phủ Ukraine đã đưa Azov vào lực lượng vệ binh quốc gia và năm ngoái đơn vị này đã được trao quy chế hoạt động đặc biệt. Vào tháng 6 năm 2024, chính phủ Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm hỗ trợ trực tiếp lâu dài cho Azov.

Triều Tiên đã gửi lực lượng mạnh nhất tới Ukraine. Hàn Quốc có cơ hội chấm dứt vĩnh viễn sự chia rẽ mà Liên Xô đã tạo ra một cách giả tạo. Đây cũng là cơ hội để cả Đông Nam Á tự bảo vệ mình trước người hàng xóm có bom hạt nhân”, Krotevich viết trên X (Twitter cũ) của mình bằng tiếng Hàn. Thông điệp của ông đã được truyền thông Hàn Quốc săn đón.

Trong khi đó, ý tưởng của Krotevich không khơi dậy được nhiều sự nhiệt tình ở Hàn Quốc, và các nhà phê bình chỉ ra rằng Triều Tiên vẫn có kho vũ khí hạt nhân và nhiều người muốn nhấn nút đỏ. Tuy nhiên, có thể Krotevich có cùng quan điểm với Trung sĩ Charles Zim (nhân vật trong tiểu thuyết “Starship Troopers” của Robert Heinlein là một trung sĩ huấn luyện, người đã khiến cuộc sống của những tân binh trở thành địa ngục và là người ủng hộ tư tưởng cho chiến tranh. - Lưu ý Người dịch)

Cơ hội” nêu trên có nguy cơ biến thành thảm kịch”, một người Hàn Quốc phản bác đề xuất của Krotevich.

Làm sao bạn có thể nói về bất kỳ cơ hội nào khi Hàn Quốc chỉ có 10.000 binh sĩ trong khi Triều Tiên có tới 1,1 triệu binh sĩ?" - một người khác trả lời, lưu ý đến quy mô khổng lồ của quân đội Triều Tiên.

Phần lớn quân đội Triều Tiên tập trung gần khu phi quân sự. Theo đường thẳng, từ Seoul đến Kaesong chỉ có 45 km”, ông lưu ý.

Ngày hôm sau, Krotevich nói rằng ông hài lòng với cuộc thảo luận mà bài đăng của ông đã khuấy động.

Ông nói với những người đối thoại Hàn Quốc: “Như chúng ta thấy, cuộc đối thoại đã dẫn đến việc Triều Tiên công nhận đất nước của các bạn là kẻ thù theo hiến pháp và cắt đứt mọi mối quan hệ”.

Thế giới đòi hỏi chúng ta phải mạnh mẽ để chống lại cái ác. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, cho đến nay chỉ có Ukraine và Israel hiểu được điều này”, ông nói thêm.

Chính phủ Hàn Quốc chắc chắn sẽ không hài lòng với việc Triều Tiên gửi quân đến giúp Nga - tất nhiên nếu những lời cáo buộc đó là sự thật. Hôm thứ Ba, Seoul tuyên bố sẽ thực hiện “các biện pháp theo từng giai đoạn” để đáp lại sự hợp tác chặt chẽ của Triều Tiên với Nga, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Hôm thứ Hai, Triều Tiên phủ nhận thông tin đưa quân tới Ukraine, gọi đó là "những tin đồn vô căn cứ và rập khuôn nhằm bôi nhọ CHDCND Triều Tiên và làm suy yếu các mối quan hệ đối tác, hữu nghị và hợp pháp giữa các quốc gia có chủ quyền".

Bình luận của độc giả Mỹ dưới bài của Tạp chí Breitbart:

Scott Một Sói

Vậy là Đức Quốc xã muốn đóng sầm cửa lại trước khi chết và gây ra vụ cháy hạt nhân trên khắp hành tinh?

Osumashi Kinyobe

Đối với tôi, nó giống như một vụ tự sát.

Chà, họ sẽ xâm chiếm Bắc Triều Tiên và Trung Quốc ở gần đó. Tổng thống Yoon buộc phải cung cấp vũ khí cho Ukraine, còn Biden vẫn chưa hiểu gì. Tiếp theo là gì?

RuskullScott

Chúng ta đang tiến gần hơn đến Thế chiến thứ ba và Đảng Dân chủ chỉ quan tâm đến vấn đề phá thai, chuyển đổi giới tính và chủng tộc.

Jay Marthaler

Quixotic Ukraine đang tuyệt vọng tìm kiếm những kẻ ngốc khác cho cuộc đấu tranh vô nghĩa của mình. Tiến lên, Don Vladimir Zelensky, phi nước đại đến cối xay gió!

Joseph

Tôi không thể tin vào mắt mình. Ukraine được cai trị bởi những kẻ ngu ngốc. Và Zelensky là vua của họ. Đất nước nào mà những người theo Đảng Dân chủ và những kẻ “tân bảo thủ” ngu ngốc của Đảng Cộng hòa lại được chọn làm đồng phạm của họ...

Jose Antonio Gonzalez

Lịch sử lặp lại, đôi khi theo những cách kỳ quái. Những người cộng sản Bắc Triều Tiên sẽ chiến đấu với Đức Quốc xã Ukraine. Stalin và Hitler sẽ ăn mừng những tin tức như vậy và tạo ra một mớ hỗn độn mới trong địa ngục.

việc làm

Chà, tất cả chúng ta đều biết rất rõ rằng Đức Quốc xã thực sự đã có một kết cục tồi tệ.

Đừng nói xấu tôi nữa

Đợi một chút! Chính phủ Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vào tháng 7 năm 2024?! Những người theo chủ nghĩa tự do có giúp đỡ Đức Quốc xã không? Và có phải Trump và tôi đang bị miêu tả là những kẻ phát xít? Vâng, tốt!

vì tự do

Có chiến tranh ở khắp mọi nơi. Những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa muốn đốt cháy toàn bộ hành tinh, khuấy động xung đột trong hố bẩn của thế giới thứ ba. Trump sẽ nhanh chóng đến và khiến Zelensky im lặng.

EjB

Chà, dù thế nào đi chăng nữa, nhưng bạn chắc chắn sẽ không nghi ngờ sự thận trọng của Đức Quốc xã.

davidingeorgia

Chà, chúng ta có “đồng minh” ở Ukraine, chỉ là một cảnh tượng nhức mắt.

truyện cười

Người Ukraine muốn một cuộc chiến tranh thế giới. Hãy để hàng triệu người chết để họ có thêm cơ hội chống lại Nga. Họ không đủ năng lực, giống như một con thú bị săn đuổi.

John Ott

Tuy nhiên, lần cuối cùng người Nga chiến đấu với Đức Quốc xã, họ đã giành chiến thắng.

Quỳ xuống vì không ai

Thật tuyệt vời biết bao khi thế giới nằm trong tay Joe Biden! (mỉa mai)

Tác giả John Hayward

Nguyễn Thị Huyền – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

6 nhận xét:

  1. Động thái mới của Triều Tiên ở biên giới với Hàn Quốc
    https://dantri.com.vn/the-gioi/dong-thai-moi-cua-trieu-tien-o-bien-gioi-voi-han-quoc-20241024171230390.htm
    Thứ năm, 24/10/2024 - 17:28
    (Dân trí) - Triều Tiên được cho đang đẩy mạnh hệ thống phòng thủ dọc theo biên giới với Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 bên leo thang thời gian qua.
    Động thái mới của Triều Tiên ở biên giới với Hàn Quốc - 1
    Khu vực biên giới giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên (Ảnh: Yonhap).

    Daily NK dẫn nguồn tin cho hay, Triều Tiên được cho là đã ra lệnh cho lực lượng tiền tuyến tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ dọc biên giới với Hàn Quốc, bao gồm cả việc rải thêm mìn ở khu vực một cách ngẫu nhiên.

    Theo nguồn tin, Bộ quốc phòng Triều Tiên đã chỉ đạo 2 quân đoàn tiền tuyến đồn trú ở khu vực phía đông thực hiện nhiệm vụ này.

    "Chúng ta hãy kiên định bảo vệ biên giới phía nam của đất nước và ghi lại di sản chiến thắng", chỉ thị viết. Bình Nhưỡng được cho đã ra chỉ thị này hôm 18/10, một ngày sau khi quốc hội Triều Tiên sửa đổi hiến pháp để coi Hàn Quốc là "quốc gia thù địch.

    Trước đó, Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt ở Gyeongui và Donghae gần khu vực phi quân sự ở biên giới liên Triều. Đây là những tuyến đường nối với Hàn Quốc và từng được xem là sự kết nối giữa 2 miền bán đảo.

    Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho hay, đây là phản ứng của Bình Nhưỡng đối với các cuộc tập trận được tổ chức tại Hàn Quốc, cũng như việc Mỹ thường xuyên đưa vũ khí có khả năng tấn công hạt nhân tới khu vực.

    Truyền thông nhà nước cho biết, những công trình bị phá bỏ sẽ được thay thế bởi các pháo đài phòng thủ trong tương lai.

    Trong chỉ thị gần đây, Triều Tiên được cho đã yêu cầu quân đoàn 1 và 5 "xây dựng mạng lưới phòng thủ kiên cố" để tách biệt lãnh thổ nước này với Hàn Quốc.

    Theo nguồn tin, công binh Triều Tiên sẽ tiến hành rải mìn ngẫu nhiên dọc biên giới và hạn chót để hoàn thành là trước ngày 1/12, thời điểm Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành cuộc tập trận.

    Trong thời gian qua, Triều Tiên cũng đã đặt thêm mìn ở khu phi quân sự, một vùng đệm dọc theo cả hai bên biên giới khi căng thẳng với Hàn Quốc không ngừng nóng lên.

    Khu phi quân sự rộng 4km ở 2 bên Đường phân giới quân sự, biên giới trên thực tế giữa 2 bên sau Chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Tại khu vực này, 2 bên cài những bãi mìn dày đặc, biến nó trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới.

    Hồi giữa tháng, Triều Tiên đã ra lệnh cho quân đoàn pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc chuyển sang tình trạng sẵn sàng khai hỏa.

    Căng thẳng tại khu vực bán đảo Triều Tiên không ngừng nóng lên trong thời gian qua khi cả 2 bên đều cáo buộc nhau có những hành động khiêu khích. Hàn Quốc và Mỹ thường xuyên tập trận chung để đáp trả lại các vụ thử vũ khí của Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng chỉ trích các cuộc diễn tập này là hành vi có tính thù địch, đe dọa tới an ninh Triều Tiên.

    Gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ nhanh chóng thực hiện các động thái để trở thành cường quốc quân sự sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này cho thấy mục tiêu của Mỹ và Hàn Quốc về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa dường như khó thành hiện thực trong tương lai gần.

    Trả lờiXóa
  2. Triều Tiên tuyên bố quyền đưa quân tới Ukraine là hợp pháp
    Thứ bảy, ngày 26/10/2024 09:59 GMT+7
    https://vtv.vn/the-gioi/trieu-tien-tuyen-bo-quyen-dua-quan-toi-ukraine-la-hop-phap-20241026012353899.htm

    VTV.vn - Triều Tiên sẽ không xác nhận các thông tin báo chí về việc triển khai quân đội hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
    Đơn vị quân đội Triều Tiên đầu tiên có mặt tại tiền tuyến phía Tây nước Nga
    Bóng bay mang rác của Triều Tiên phát nổ rơi xuống Dinh Tổng thống Hàn Quốc
    Hàn Quốc công bố hình ảnh vệ tinh chứng minh Triều Tiên triển khai quân đến Nga
    Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 25/10 cho biết nước này sẽ không xác nhận các thông tin báo chí về việc triển khai quân đội hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine, sau khi đại diện Bình Nhưỡng tại Liên hợp quốc bác bỏ những cáo buộc này.

    Trong tuyên bố do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jong Gyu nhấn mạnh nếu Bình Nhưỡng thực hiện những bước đi như vậy, thì động thái đó sẽ phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

    Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối phủ nhận thông tin, vốn xuất phát từ chính phủ Ukraine, Hàn Quốc, Mỹ và các quốc gia khác.

    Ông Putin tuyên bố Nga và Triều Tiên sẽ tự quyết định về việc thực thi các thỏa thuận hợp tác quân sự song phương vào thời điểm phù hợp.

    Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình nhà nước Nga, Tổng thống Putin nêu rõ: "Khi chúng ta phải quyết định điều gì đó, chúng ta sẽ làm... nhưng quyết định có chủ quyền của chúng ta là liệu chúng ta có áp dụng nó hay không, liệu chúng ta có cần nó hay không".

    Hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ký hiệp ước phòng thủ chung trong khuôn khổ chuyến thăm Bình Nhưỡng của nhà lãnh đạo Nga.

    Trước đó, ngày 24/10, thông báo trên kênh Telegram, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho hay các đơn vị Triều Tiên đầu tiên được huấn luyện tại Nga đã được triển khai tại tỉnh Kursk, một khu vực biên giới của Nga đang bị quân đội Ukraine xâm nhập.

    Phía Ukraine cho biết khoảng 12.000 quân nhân Triều Tiên, bao gồm 500 sỹ quan và 3 tướng lĩnh, đã có mặt tại Nga và hoạt động huấn luyện đang diễn ra tại 5 căn cứ quân sự.

    Trước đó, ngày 21/10, Yonhap đưa tin Triều Tiên đã bác bỏ "những đồn đoán vô căn cứ" từ Hàn Quốc và Ukraine rằng Bình Nhưỡng gửi quân tới tham chiến cùng Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời khẳng định quan hệ với Moskva là "hợp pháp và hợp tác."

    Đây là bình luận công khai đầu tiên từ một quan chức Triều Tiên kể từ khi Cơ quan tình báo Hàn Quốc tuần trước cho biết Triều Tiên đã quyết định gửi khoảng 12.000 quân để chiến đấu trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine, và đã điều động 1.500 quân đến Vladivostok để huấn luyện thích nghi.

    Trả lờiXóa
  3. Bán đảo Triều Tiên nóng rực, xung đột toàn diện có thể xảy ra?
    Thứ năm, 17/10/2024 - 07:06
    https://dantri.com.vn/the-gioi/ban-dao-trieu-tien-nong-ruc-xung-dot-toan-dien-co-the-xay-ra-20241017065831826.htm

    (Dân trí) - Các động thái leo thang căng thẳng gần đây giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng nổ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.
    Bán đảo Triều Tiên nóng rực, xung đột toàn diện có thể xảy ra? - 1
    Một đoạn đường bộ và đường sắt đã bị phá hủy dọc theo khu vực biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên hôm 15/10 (Ảnh: Reuters).

    Triều Tiên đã cho nổ tung một phần đường Gyeongui và Donghae phía bắc Đường phân giới quân sự (MDL) vào hôm 15/10, một động thái được coi là nhấn mạnh cam kết cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc. Hai tuyến đường này vốn được coi là biểu tượng của sự hòa giải và hợp tác giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

    Động thái của Triều Tiên diễn ra sau những phát ngôn gay gắt qua lại giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc triển khai máy bay không người lái rải truyền đơn ở thủ đô Bình Nhưỡng và cảnh báo sẽ cắt đứt toàn bộ đường nối với Hàn Quốc.

    Triều Tiên tuyên bố nếu Hàn Quốc tiếp tục đưa máy bay không người lái xâm nhập không phận thủ đô Bình Nhưỡng, nước này sẽ coi đó là "hành động tuyên chiến" của Hàn Quốc.

    Trước đó, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên thả hàng trăm bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc. Để đáp trả việc Triều Tiên thả bóng bay chứa rác, quân đội Hàn Quốc đã dùng loa phóng thanh ở dọc biên giới 2 nước kể từ tháng 7 để chỉ trích Bình Nhưỡng.

    Loạt động thái căng thẳng trên đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng nổ chiến tranh toàn diện giữa hai quốc gia láng giềng trên bán đảo Triều Tiên.

    Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khó có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Hàn Quốc, vì điều này sẽ dẫn đến sự trả đũa mạnh mẽ từ lực lượng vượt trội của liên minh Mỹ - Hàn.

    Vào năm 2020, Triều Tiên đã cho nổ một văn phòng liên lạc do Hàn Quốc xây dựng ở phía bắc biên giới chung để đáp trả việc Hàn Quốc rải truyền đơn qua biên giới. Tuy nhiên, bán đảo Triều Tiên vẫn tránh được kịch bản xung đột.

    Theo chuyên gia Konstantin Asmolov tại Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên thuộc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, khả năng xảy ra chiến tranh quy mô lớn giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tương đối thấp, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có thêm sự leo thang.

    "Khả năng cao là sẽ không có chiến tranh. Bởi vì cả Bình Nhưỡng lẫn Seoul đều không muốn chiến tranh. Bình Nhưỡng hiểu rằng chiến tranh sẽ đồng nghĩa đối đầu với Mỹ. Seoul cũng không muốn chiến tranh vì tên lửa siêu vượt âm của Bình Nhưỡng sẽ bay vào Seoul trong vòng 5 phút", ông Asmolov cho biết.

    Andrey Lankov, giáo sư tại Đại học Kookmin ở Seoul, nhận định việc Triều Tiên phá hủy các tuyến đường nối với Hàn Quốc không phải là một vụ việc quá nghiêm trọng để có thể dẫn tới chiến tranh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo ông Lankov, không có hoạt động giao thông nào trong những năm qua trên các tuyến đường bị Triều Tiên phá hủy. Do vậy, những vụ nổ như vậy mang tính biểu tượng nhiều hơn trong chiến dịch của Triều Tiên nhằm xóa bỏ mọi thứ liên quan đến ý tưởng thống nhất hai miền.

      Giáo sư Kang Dong-wan, giảng viên khoa học chính trị và ngoại giao tại Đại học Dong-a ở Busan, cũng hoài nghi về khả năng nổ ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

      "Tôi hoài nghi về khả năng tình hình sẽ leo thang đến mức chiến tranh. Triều Tiên đang lợi dụng xung đột quân sự để tăng cường sự gắn kết nội bộ", Giáo sư Kang cho biết.

      Bán đảo Triều Tiên nóng rực, xung đột toàn diện có thể xảy ra? - 2
      Triều Tiên đã kích nổ một phần các tuyến đường Gyeongui và Donghae ở biên giới chung với Hàn Quốc (Ảnh: Bloomberg).

      Các nhà phân tích đánh giá rằng, các hành động trả đũa qua lại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cho thấy họ đang bị mắc kẹt trong một "trò chơi" đấu trí, khi cả hai bên đều không muốn nhượng bộ trước.

      "Không bên nào muốn nhượng bộ vào thời điểm này", giáo sư Kim Dong-yup tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul nói.

      "Tôi nghi ngờ khả năng Triều Tiên có thể phát động một cuộc chiến tranh toàn diện. Họ nhận thức rõ những hậu quả nghiêm trọng mà một cuộc xung đột như vậy sẽ mang lại", giáo sư Kim Dong-yup dự đoán.

      Theo giáo sư Nam Sung-wook, giảng viên về nghiên cứu Triều Tiên tại Đại học Hàn Quốc ở Seoul, những lời hăm dọa gần đây về hoạt động của máy bay không người lái Hàn Quốc trên không phận Triều Tiên nhiều khả năng vẫn chỉ là một "cuộc khẩu chiến".

      "Bởi vì Seoul và Bình Nhưỡng biết rằng họ không thể chịu được hậu quả của một cuộc chiến tranh toàn diện, nên ít có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân", giáo sư Nam Sung-wook nhận định.

      Edward Howell, nhà nghiên cứu Quỹ Hàn Quốc tại tổ chức Chatham House, nói rằng bất chấp sự cứng rắn trong các tuyên bố được đưa ra, sự leo thang ngày càng tăng hiện nay "là một phần trong chiến lược của Triều Tiên, đó là chiến lược bên miệng hố chiến tranh".

      Chuyên gia Howell nói rằng Triều Tiên thường tăng cường các hành động khiêu khích trong những năm bầu cử tổng thống tại Mỹ. "Họ muốn thử nghiệm và xem liệu Mỹ có nhượng bộ họ hay không", ông nói.

      Chuyên gia Cheong Seong-chang tại Viện nghiên cứu Sejong cho biết: "Sự chú ý hiện giờ chuyển sang việc liệu Triều Tiên sẽ đáp trả bằng cách gửi máy bay không người lái vào Hàn Quốc hay sẽ có hành động cứng rắn nếu máy bay không người lái xâm nhập vào lãnh thổ của họ một lần nữa hay không".

      Triều Tiên có thể sẽ tiến hành các hành động mạnh dọc biên giới nếu Hàn Quốc tái diễn các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái", chuyên gia Cheong nhận định.

      Giáo sư Kim Dong-yup nói thêm rằng, vì vẫn có sự ngờ vực lẫn nhau, nên Seoul "cần cân nhắc chiến lược về cách quản lý cuộc khủng hoảng" với Bình Nhưỡng.

      Xóa
  4. Сестра Ким Чен Ына назвала Южную Корею и Украину «невоспитанными собаками»- Em gái Kim Jong-un gọi Hàn Quốc và Ukraine là "những con chó xấu tính"
    https://www.kommersant.ru/doc/7248520

    Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Kim Yo Jong, tin rằng Hàn Quốc và Ukraine “giống hệt như hai hạt đậu trong vỏ” và trông giống như “những con chó xấu tính do Mỹ lai tạo”. Phó trưởng phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động cho rằng Seoul và Kiev đang "cầu xin" và truyền bá "những điều vô lý lố bịch" chống lại các quốc gia có vũ khí hạt nhân.
    “Đánh giá về hành vi của Seoul và Kyiv, những người ồn ào, cầu xin và dám phun ra những điều vô nghĩa lố bịch không thể đảo ngược đối với các quốc gia có vũ khí hạt nhân, họ giống nhau như hai hạt đậu trong một cái vỏ. Chúng ta phải gọi đây là những đặc điểm chung cố hữu ở những con chó xấu số do Mỹ nuôi”, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên ( KCNA ) dẫn lời bà Kim nói .

    Kim Yo Jong lưu ý rằng cơ quan điều tra của CHDCND Triều Tiên tiếp tục điều tra vụ việc máy bay không người lái của Hàn Quốc vi phạm không phận nước này. Theo chính quyền Triều Tiên, máy bay không người lái của Hàn Quốc đã rải truyền đơn khắp Bình Nhưỡng. Hàn Quốc phủ nhận việc phóng máy bay không người lái Bình Nhưỡng đã tuyên bố rằng họ có ý định coi vụ việc tiếp theo như vậy là một lời tuyên chiến.

    Vào ngày 15 tháng 10, Kim Jong-un đã tổ chức một cuộc họp về các vấn đề quốc phòng, trong đó thảo luận về việc vi phạm chủ quyền đất nước. Cùng ngày, CHDCND Triều Tiên cắt đứt hoàn toàn các tuyến giao thông với Hàn Quốc. Quân đội CHDCND Triều Tiên đã cho nổ tung đường bộ và đường sắt.

    Trả lờiXóa
  5. Явка на выборах в Грузии за четыре часа составила 22,22% - Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ở Georgia là 22,22% trong 4 giờ
    26.10.2024, 13:19
    https://www.kommersant.ru/doc/7264607?from=vertical_lenta

    Ủy ban Bầu cử Trung ương cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội ở Georgia tính đến 12:00 (11:00 giờ Moscow) là 22,22%. Trong vòng 4 giờ, 776.726 cử tri đã đến bỏ phiếu. Theo CEC, các trường hợp can thiệp vào công việc của các thành viên ủy ban đã được ghi nhận.

    Thư ký báo chí CEC Natia Ioseliani cho biết đã biết về trường hợp chuyển hai phiếu bầu cho một cử tri, điều này là không thể về mặt kỹ thuật. Nó cũng được cho là đã ghi lại cách một trong những đối tượng chính trị chụp ảnh lá phiếu và phân phát nó, điều này bị pháp luật nghiêm cấm.

    “Trong một số trường hợp nhất định, tình tiết can thiệp vào công việc của các thành viên ủy ban được ghi lại, do đó, chúng tôi một lần nữa kêu gọi các bên, quan sát viên và đại diện truyền thông tuân thủ pháp luật”, diễn giả nói thêm (trích từ RIA Novosti).

    Cuộc bầu cử quốc hội đang được tổ chức tại Georgia hôm nay, ngày 26 tháng 10. Thủ tướng Irakli Kobakhidze tin rằng kết quả của cuộc bầu cử sẽ quyết định chiều hướng phát triển của đất nước. Tổng thư ký Giấc mơ Gruzia cầm quyền, Thị trưởng Tbilisi Kakha Kaladze, hứa sẽ ngăn chặn tình hình trở nên bất ổn. Hiện phần lớn số ghế do Giấc mơ Gruzia nắm giữ, các đối thủ cạnh tranh chính của nó là Phong trào Quốc gia Thống nhất đối lập, Liên minh Thay đổi, Georgia mạnh mẽ và Vì Georgia.

    Trả lờiXóa