Thứ Năm, 10 tháng 10, 2024

Chuyên gia Pháp Emmanuel Todd: MAY QUÁ, PUTIN ĐANG THẮNG Ở UKRAINA! CHÂU ÂU ĐƯỢC CỨU RỒI!

 

Nhà Nhân chủng học, Sử học Pháp Emmanuel Todd cùng cuốn sách "The Defeat of the West" - "La sconfitta dell’Occidente" (Phiên bản tiếng Ý)- "Sự thất bại của phương Tây"  của mình

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, mời mọi người xem một vài bài liên quan:

1. BA BÀI BÁO GIỮA LÒNG CHÂU ÂU VẠCH TRẦN ÂM MƯU CỦA MỸ KHƠI MÀO CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐỂ GIÀNH LẠI VỊ TRÍ BÁ CHỦ THẾ GIỚI

 Lời dẫn: Nhà Nhân chủng học, Nhà Sử học Pháp Emmanuel Todd là người dựa vào các phân tích về Nhân chủng học đã "tiên đoán" chính xác về sự sụp đổ của Liên Xô. Hơn hai thập kỷ trước, Todd đã viết "After the Empire: The Breakdown of the American Order", trong đó ông lập luận rằng bá quyền kinh tế, ngoại giao và quân sự của Hoa Kỳ đang tàn lụi. Từ tháng 1 năm 2024, Emmanuel Todd xuất bản tại Pháp cuốn sách "La défaite de l'Occident""The Defeat of the West" - "Sự thất bại của phương Tây"  của mình và ông đã nhận được không ít "gạch đá". 

Emmanuel Todd cùng cuốn sách "La défaite de l'Occident" - "The Defeat of the West" - "Sự thất bại của phương Tây"

Thế nhưng, thực tế cuộc sống trong những năm gần đây, đặc biệt là ở cuộc chiến Ukraina đã và đang cho thấy: Những dự báo của Emmanuel Todd là chính xác. Mới đây, để ra mắt cuốn sách "La sconfitta dell’Occidente" (Phiên bản tiếng Ý) - "Sự thất bại của phương Tây" phiên bản tiếng Ý, ông nhận lời phỏng vấn với tờ báo Ý Corriere di Bologna.

Kính mời những ai biết tiếng Ý, xin đọc bản gốc bài trên báo Corriere di Bologna (Ý) với tiêu đề L'antropologo Emmanuel Todd e il suo libro controverso: «Non sono filorusso, ma se l’Ucraina perde la guerra a vincere è l’Europa» - Dịch: Nhà nhân chủng học Emmanuel Todd: «Nếu Ukraina thua, châu Âu sẽ thắng»

https://corrieredibologna.corriere.it/notizie/cultura-e-tempo-libero/24_ottobre_07/l-antropologo-emmanuel-todd-se-l-ucraina-perde-la-guerra-a-vincere-e-l-europa-ba506b61-22dc-4fb2-b9c5-9445461e7xlk.shtml?refresh_ce

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

*****

L'antropologo Emmanuel Todd e il suo libro controverso: «Non sono filorusso, ma se l’Ucraina perde la guerra a vincere è l’Europa» - Dịch: Nhà nhân chủng học Emmanuel Todd: «Nếu Ukraina thua, châu Âu sẽ thắng»

Emmanuel Todd

Cuốn sách "Sự thất bại của phương Tây" của Emmanuel Todd, do Gallimard xuất bản tại Pháp từ tháng 1 năm 2024. Nay,  ấn bản tiếng Ý của Cuốn sách được xuất bản bởi Fazi. Cuốn sách đã khơi dậy làn sóng chỉ trích gay gắt đối với nhà nhân chủng học người Pháp, người bị cáo buộc giữ quan điểm ủng hộ Putin trong suốt một thập kỷ. Hôm nay, Todd có mặt tại Librerie.coop Ambasciatori để giới thiệu về tập sách và có cuộc trò chuyện với Carlo Galli....

Thưa Giáo sư Todd, ở Pháp có viết rằng ông muốn "biến giấc mơ của mình thành hiện thực" và những gì ông nói không có cơ sở khoa học. Ông nói gì về điều này?

«Vấn đề không phải là biết báo chí Pháp viết gì về tôi mà là qua cuốn sách của tôi, công chúng biết những Thực tế nào được lịch sử hiện tại dần dần hé lộ.

Thực tế là Hoa Kỳ đã không thể sản xuất các thiết bị quân sự mà người Ukraine cần, bởi vì thực tế là sức mạnh của ngành công nghiệp của họ đã bị cạn kiệt. Thực tế là quân đội Ukraine đang rút lui và thực tế là họ đang gặp khó khăn trong việc tuyển mộ binh lính. Có một thực tế là các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây đã gây thiệt hại cho nền kinh tế châu Âu nhiều hơn so với nền kinh tế Nga và cũng có một thực tế là sự ổn định chính trị của Pháp ngày nay bị đe dọa nhiều hơn so với Nga. Việc tái cơ cấu nền kinh tế Nga được thực hiện nhờ thực tế là nước này đào tạo ra nhiều kỹ sư hơn Hoa Kỳ và thực tế là các quốc gia không phải là đồng minh hay thần dân của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giao thương với Nga. Những bình luận của phần lớn báo chí Pháp về những giấc mơ của tôi - “Le Monde”, “Libération”, “L'Express” v.v. - cho thấy rằng, chính những tác giả các bài báo đó đang sống trong một ảo vọng khi thực tế cuộc sống đã chứng minh: Hầu hết các dự báo của tôi là chính xác. Sự thành công của cuốn sách của tôi ở Pháp cũng cho thấy một thực tế là những tờ báo này không phải lúc nào cũng được người Pháp coi trọng”.

Tuy nhiên, tập sách này dựa trên lý thuyết của ông về chủ nghĩa hư vô và sự suy đồi tôn giáo ở châu Âu. Ông có thể giới thiệu cho chúng tôi ý nghĩa của chúng được không?

«Những dấu vết cuối cùng của hệ thống xã hội và đạo đức có nguồn gốc tôn giáo đã biến mất. Trạng thái số không của tôn giáo đã đạt tới. Tuy nhiên, sự vắng mặt của những niềm tin, chuẩn mực và thói quen mang tính chất tôn giáo hoặc nguồn gốc tôn giáo để lại nỗi thống khổ của một con người phàm trần và không biết mình đang làm gì trên trái đất. Phản ứng tầm thường nhất đối với khoảng trống này là sự thần thánh hóa khoảng trống: chủ nghĩa hư vô, dẫn đến xung lực phá hủy sự vật, con người và hiện thực. Đối với tôi, triệu chứng chính của điều này là hệ tư tưởng chuyển giới khiến tầng lớp trung lưu thượng lưu của chúng ta muốn tin rằng đàn ông có thể trở thành phụ nữ và phụ nữ có thể trở thành đàn ông. Đây là một tuyên bố sai. Sinh học của mã di truyền cho chúng ta biết rằng điều này là không thể. Tôi nói ở đây với tư cách là một nhà nhân chủng học, một học giả chứ không phải với tư cách một nhà đạo đức học. Chúng ta phải bảo vệ những cá nhân nghĩ rằng họ thuộc giới tính khác với giới tính của họ. Đối với phần LGB của hệ tư tưởng LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam và lưỡng tính), đây là những sở thích tình dục mà tôi rất may mắn không bị nhiễm. Điều đáng ngạc nhiên nhưng cũng có ý nghĩa là, bằng cách chấp nhận tính không linh hoạt của mã di truyền, khoa học và Giáo hội ngày nay cùng đứng về một phía. Chống lại sự khẳng định hư vô của cái sai."

Emmanuel Todd: May quá, Putin đang thắng ở Ukraina; NATO sẽ tan rã, và châu Âu sẽ thoát khỏi sự kìm kẹp của Hoa Kỳ

Ông cho rằng Châu Âu đã giao quyền cho Hoa Kỳ làm đại diện chung của phương Tây và hiện đang phải gánh chịu hậu quả. Ông nghĩ xu hướng này có thể thay đổi như thế nào?

“Hiện tại chúng ta không thể làm gì khác. Một cuộc chiến đã bắt đầu ở Ukraina. Chính kết quả của cuộc chiến này sẽ quyết định số phận của châu Âu. Nếu Nga bị đánh bại ở Ukraina, sự phục tùng của châu Âu đối với người Mỹ sẽ kéo dài trong, ít nhất là 100 năm nữa. Như tôi tin, nếu Hoa Kỳ bị đánh bại, NATO sẽ tan rã và châu Âu sẽ được tự do

Điều quan trọng hơn cả chiến thắng của Nga sẽ là việc quân đội Nga dừng hoạt động trên sông Dnieper và việc chế độ Putin không sẵn lòng tấn công quân sự vào Tây Âu. Tại sao chúng ta tin như vậy? Với 144 triệu dân, dân số giảm và 17 triệu km2, nhà nước Nga đang phải vật lộn để "xâm chiếm" lãnh thổ của mình. Nga sẽ không có phương tiện cũng như không có mong muốn mở rộng một khi biên giới của nước Nga tiền cộng sản được tái lập. Sự cuồng loạn bài Nga của phương Tây, ảo tưởng về mong muốn bành trướng của Nga ở châu Âu, đơn giản là điều nực cười đối với một nhà sử học nghiêm túc. Cú sốc tâm lý đang chờ đợi người châu Âu là hiểu rằng NATO không tồn tại để bảo vệ chúng ta mà để kiểm soát chúng ta."

Ông có nghĩ rằng Châu Âu đã thực hiện bước cuối cùng hướng tới sự phụ thuộc này trong các cuộc xung đột ở Balkan, và đặc biệt là với vấn đề Kosovo?

«Không, tất cả bắt đầu ở Ukraine. Khi diễn ra cuộc chiến ở Iraq, sau Kosovo, Putin, Schröder và Chirac đã tổ chức họp báo chung. 

Khi diễn ra cuộc chiến ở Iraq, sau Kosovo, Putin, Schröder và Chirac đã tổ chức họp báo chung khiến Mỹ khiếp sợ

Điều này khiến Washington khiếp sợ. Có vẻ như nước Mỹ có thể bị trục xuất khỏi lục địa châu Âu. Do đó, việc tách Nga khỏi Đức đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các chiến lược gia Mỹ. Làm xấu đi tình hình ở Ukraine là để phục vụ mục đích này. Việc buộc người Nga tham chiến để ngăn chặn sự hội nhập trên thực tế của Ukraine vào NATO ban đầu là một thành công ngoại giao lớn đối với Washington. Cú sốc chiến tranh đã làm tê liệt nước Đức và tạo điều kiện cho người Mỹ, trong cơn bối rối chung, làm nổ tung đường ống dẫn khí đốt Nordstream, biểu tượng của hiệp định kinh tế giữa Đức và Nga.

Xin xem thêm bài:

XEM LẠI VIDEO CLIP CỦA KÊNH TRUYỀN HÌNH ĐỨC THỜI ĐIỂM TRƯỚC KHI NỔ RA CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐỂ THẤY THỦ TƯỚNG ĐỨC OLAF SCHOLZ ĐÚNG LÀ "THẢM CHÙI CHÂN" CHO MỸ

Rõ ràng, trong giai đoạn thứ hai, khi Mỹ thất bại, quyền kiểm soát của Mỹ đối với châu Âu sẽ bị nghiền nát. Đức và Nga sẽ gặp lại nhau. Xung đột này theo một nghĩa nào đó là nhân tạo. Điều tự nhiên ở một châu Âu có tỷ lệ sinh thấp và dân số già là sự bổ sung giữa ngành công nghiệp Đức với các nguồn tài nguyên năng lượng và khoáng sản của Nga”.

Tại sao ông lại có lập trường thân Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine và coi cuộc xung đột này là một ví dụ về sự kết thúc của phương Tây?

«Tôi là một người nghiên cứu về Lịch sử. Tôi muốn hiểu tại sao người phương Tây chúng ta lại kích động cuộc chiến này và lại thua cuộc, và với thất bại này, chúng ta cũng mất đi khả năng kiểm soát thế giới. Tôi không thân Nga. Nhưng tôi đã đọc văn bản của Putin và Lavrov và tôi nghĩ tôi hiểu mục tiêu cũng như logic của họ. Nếu các nhà lãnh đạo của chúng ta coi trọng những nhà nghiên cứu như tôi và một số người khác, họ đã không đưa chúng ta đến thảm họa như vậy. Khi một tờ báo như “Le Monde” che giấu sự phục hồi kinh tế và xã hội của Nga với độc giả của mình, đặc biệt là với giới tinh hoa Pháp – như nó đã làm, nó đã đưa thông tin sai lệch đến các nhà lãnh đạo của chúng ta về sự ổn định và quyền lực của Nga và phục vụ Putin.”

Ông giới thiệu khái niệm "đầu sỏ tự do" cho nhiều quốc gia châu Âu và "dân chủ độc tài" cho Nga. Ông thích sống trong hệ thống nào hơn?

«Chế độ đầu sỏ tự do không phải là một vấn đề thực tế đối với tôi. Đừng quên rằng tôi sinh ra trong giới trí thức Pháp. Ông nội tôi, Paul Nizan, đã xuất bản cùng Gallimard trước chiến tranh và có Raymond Aron làm phù rể. Vợ ông, bà ngoại Henriette của tôi, là em họ của Claude Lévi-Strauss. Cha tôi Olivier Todd là một nhà báo giỏi của tờ “Nouvel Observateur”. Về cơ bản tôi chỉ là một thành viên bất đồng chính kiến ​​của giới trí thức đầu sỏ. Hơn nữa, tôi rất yêu đất nước của mình, nước Pháp, và sẽ sống ở đó miễn là chế độ đó không phát xít hay phân biệt chủng tộc, và tôi không phải trở thành người tị nạn chính trị. Nếu tôi trở thành người tị nạn chính trị, tôi sẽ không đến Hoa Kỳ như truyền thống của gia đình tôi, bởi vì Hoa Kỳ đang sa vào một thứ còn tệ hơn cả chế độ đầu sỏ tự do, đó là chủ nghĩa hư vô. Tôi không thích sự man rợ, tôi quá tuân thủ văn hóa, quá lịch sự như người Pháp nói. Nếu phải tị nạn, tôi nghĩ tôi sẽ đến Ý vì mọi thứ ở đó đều đẹp, hoặc đến Thụy Sĩ vì một phần đất nước này nói tiếng Pháp. Tôi sẽ làm gì ở Nga? Tôi chẳng có điểm chung nào ở đó.

Nguyễn Thu Giang - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

9 nhận xét:

  1. Nguyễn Đức Kiênlúc 13:43 10 tháng 10, 2024

    Những dự báo của Emmanuel Todd đang được thực tế cuộc sống chứng minh!

    Trả lờiXóa
  2. Những cuộc biểu tình rầm rộ gần đây ở Berlin đòi chấm dứt việc tiếp vũ khí cho Ukraina; đòi nối lại quan hệ kinh tế với Nga... là minh chứng cho những dự báo của Nhà Nhân chủng học, Sử học Pháp Emmanuel Todd, rằng ông nói ĐÚNG!

    Trả lờiXóa
  3. Sẽ có một nước Đức mới ra đời, tương tự như nước Đức Schröder

    Trả lờiXóa
  4. Sẽ có một nước Pháp mới ra đời, tương tự như nước Pháp của Chirac

    Trả lờiXóa
  5. 'NATO tan rã và châu Âu sẽ được tự do'
    Hoàng Vân | 10/10/2024 17:35
    https://soha.vn/nato-tan-ra-va-chau-au-se-duoc-tu-do-198241010163643776.htm

    Một nhà sử học Pháp mới đây đã có những nhận định về việc chiến thắng hay thất bại đối với cả Nga và Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra.
    ' NATO tan rã và châu Âu tự do ': Nhận định từ nhà sử học Emmanuel Todd - Ảnh 1.
    Nhà sử học hàng đầu của Pháp, Emmanuel Todd.

    Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý Corriere di Bologna được xuất bản vào ngày 8/10/2024, nhà sử học, nhân chủng học nổi tiếng người Pháp, Emmanuel Todd, khẳng định rằng, thất bại của Ukraine sẽ tượng trưng cho chiến thắng của toàn châu Âu, Nga chiến thắng, châu Âu sẽ được giải phóng.

    Theo ông Todd, người nhấn mạnh rằng, ông không phải là người ủng hộ rõ ràng cho Moscow:

    “Nếu Nga thua trong cuộc xung đột Ukraine, điều này sẽ khiến sự khuất phục của châu Âu trước người Mỹ kéo dài thêm một thế kỷ".

    ' NATO tan rã và châu Âu tự do ': Nhận định từ nhà sử học Emmanuel Todd - Ảnh 2.
    Tướng Mỹ lập danh sách vũ khí giúp quân Ukraine đối đầu Nga hiệu quả: Hé lộ lý do ông Biden chưa duyệt
    Nhà sử học hàng đầu của Pháp đã lập luận rằng, châu Âu đã thực sự chuyển giao quyền đại diện của phương Tây cho Mỹ, và đã phải trả giá kể từ đó.

    Ông Todd đồng thời lưu ý trong cuộc phỏng vấn rằng, không có gì có thể thay đổi được thực tế này vào lúc này do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, nhưng cho rằng, kết quả của nó sẽ "quyết định số phận của châu Âu".

    "Nếu, theo tôi tin, Mỹ bị đánh bại, NATO sẽ tan rã và châu Âu sẽ được tự do", ông Todd nói, đồng thời lưu ý rằng, Nga khó có thể bị buộc phải tấn công quân sự vào Tây Âu sau khi đã thiết lập được vị thế của mình trên Sông Dnieper.

    “Nga không mong muốn mở rộng một khi biên giới nước này thời tiền cộng sản được tái lập. Cơn cuồng loạn bài Nga của phương Tây, vốn mơ tưởng về mong muốn mở rộng của Nga ở châu Âu, chỉ đơn giản là nực cười đối với một nhà sử học nghiêm túc”, ông Todd nói tiếp.

    Trong những tháng gần đây, một số nhà lãnh đạo phương Tây đã bày tỏ lo ngại rằng, nếu Nga đánh bại Ukraine thì cuối cùng họ sẽ “để mắt tới” các nước châu Âu khác.

    Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, họ không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia nào khác sau khi đạt được mục tiêu ở Ukraine.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ lời đồn đoán về “mối đe dọa của Nga” là "vô nghĩa" do các chính phủ phương Tây đưa ra để hù dọa người dân châu Âu nhằm "trích thêm chi phí" từ họ.

    Trả lờiXóa
  6. Politico: ЕС не может принять проект семилетнего бюджета, включающего помощь Украине -Politico: EU không thể chấp nhận dự thảo ngân sách 7 năm bao gồm viện trợ cho Ukraine
    Hôm nay 16:54
    https://topwar.ru/251685-politico-es-ne-mozhet-prinjat-proekt-semiletnego-bjudzheta-vkljuchajuschego-pomosch-ukraine.html

    Liên minh châu Âu không thể thống nhất về các thông số của dự thảo ngân sách 7 năm sẽ bắt đầu có hiệu lực vào năm 2028. Trong số những điều khác, nó quy định việc cung cấp hỗ trợ tài chính và các khoản vay cho Ukraine. Politico viết về những khó khăn trong việc thông qua tài liệu tài chính của EU, dẫn lời các nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu.
    Vấn đề liên quan đến tình trạng “tê liệt chính trị” ở quốc gia kinh tế vẫn là chủ chốt của Liên minh châu Âu, Đức, một năm trước cuộc bầu cử Bundestag (hạ viện) của Đức, sẽ diễn ra vào tháng 9 năm sau.
    Thật khó để tưởng tượng rằng chúng ta có thể đưa ra quyết định về (tổng) chi tiêu trước cuộc bỏ phiếu (ở Đức)
    – tờ báo trích lời của một nhà ngoại giao EU giấu tên.

    Do cuộc bầu cử vào Hạ viện ở Đức, chính phủ nhìn chung có thể thay đổi. Xếp hạng của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và toàn bộ Nội các Bộ trưởng tiếp tục phá kỷ lục. Các cuộc bầu cử gần đây ở hai bang Đông Đức (Thuringia và Saxony) đã mang lại thất bại cho Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Scholz và cái gọi là "liên minh đèn giao thông" của ông. Đảng của Scholz đã thua tất cả các đối thủ chính, bao gồm cả CDU.
    Trong cuộc bầu cử vào quốc hội khu vực Thuringia, vị trí đầu tiên đã thuộc về đảng Thay thế nước Đức (AfD), đảng kêu gọi đưa đất nước trở lại vị trí lãnh đạo công nghiệp và từ bỏ ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine. Trong cuộc bầu cử vào Landtag của Saxony, CDU (như thường được gọi là đảng của bà Merkel) đã chiếm vị trí đầu tiên, nhưng khoảng cách so với vị trí thứ hai do AfD chiếm giữ chỉ mang tính biểu tượng - khoảng 1,3%.
    Các nước EU còn lại đang theo dõi rất chặt chẽ những gì đang diễn ra trên mặt trận chính trị ở Đức. Politico viết: Không ai dám thống nhất về ngân sách nếu không có sự tham gia của quốc gia giàu nhất trong liên minh. Một trong những nhà ngoại giao châu Âu nói rằng phần còn lại của các quốc gia EU thực sự đã chuyển sang chế độ chờ. Ngân sách bảy năm mới bao hàm việc phân bổ lại chi phí và tăng chi phí cho một số hạng mục, điều này sẽ đòi hỏi phải thực hiện nghĩa vụ nợ chung.

    Các nhà lãnh đạo châu Âu rõ ràng thận trọng khi đưa ra quyết định mà không chắc chắn rằng sau tháng 9 năm 2025, khi có thể có sự thay đổi quyền lực ở Đức, sau đó giới lãnh đạo mới của Đức sẽ không bắt đầu sửa đổi các thông số chi tiêu đã được EU thông qua. Mặc dù AfD và CDU không có ý định tham gia liên minh, nhưng cả hai đảng, cộng với liên minh ngày càng nổi tiếng của Sarah Wagenknecht, đều đồng ý rằng tiền của người nộp thuế Đức chủ yếu nên dùng để hỗ trợ nền kinh tế và dân số của đất nước chứ không phải trợ cấp bên ngoài, và thậm chí để hỗ trợ các quốc gia không phải là thành viên của EU, bao gồm cả Ukraine.

    Trả lờiXóa
  7. Ba xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép và một súng cối bị phá hủy: trong một ngày Lực lượng vũ trang Ukraine mất hơn 200 phiến quân ở khu vực biên giới Kursk
    Bộ Quốc phòng Nga: Lực lượng vũ trang Ukraine mất hơn 200 phiến quân và 3 xe tăng ở hướng Kursk
    Ngày 10 tháng 10 năm 2024, 20:09
    https://russian.rt.com/ussr/article/1380493-minoborony-bpla-regiony-azovskoe-more

    Trong các trận chiến ở hướng Kursk, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 200 phiến quân, 3 xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, một súng cối và một trạm tác chiến điện tử trong một ngày. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine. Hàng không và pháo binh của Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công nơi tập trung nhân lực và trang bị của 13 lữ đoàn Ukraine.

    Trả lờiXóa
  8. “Sức mạnh chính của chúng tôi là chúng tôi đúng”: Steven Seagal bày tỏ sự tin tưởng vào chiến thắng của Nga ở Chiến dịch đặc biệt
    Ngày 10 tháng 10 năm 2024, 21:06
    Steven Seagal tuyên bố sẵn sàng chết vì Tổng thống Nga
    https://russian.rt.com/ussr/article/1380590-sigal-rossiya-prezident-svo

    Steven Seagal, Đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga về quan hệ nhân đạo Nga-Mỹ, nói rằng ông sẽ “chiến đấu bên cạnh tổng thống của mình”. Anh ấy đã nói điều này trong bộ phim tài liệu của mình. Cựu diễn viên Hollywood nhấn mạnh ông nhận thức được nguyên nhân thực sự khiến Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố thành lập Chiến dịch đặc biệt. Seagal cũng gọi những gì đang xảy ra là “cuộc chiến giữa thiện và ác” và bày tỏ sự tin tưởng rằng cuối cùng Nga sẽ giành chiến thắng.
    “Sức mạnh chính của chúng tôi là chúng tôi đúng”: Steven Seagal bày tỏ sự tin tưởng vào chiến thắng của Nga ở Chiến dịch đặc biệt

    Đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga về quan hệ nhân đạo Nga-Mỹ Steven Seagal đã xuất bản bộ phim tài liệu “Nhân danh Công lý” dành riêng cho một hoạt động quân sự đặc biệt và đăng trên nền tảng truyền thông “We Watch”.

    Cựu diễn viên lưu ý rằng sự khởi đầu của SVO đã tìm thấy anh ở Trung Đông, nơi anh dạy võ thuật cho mọi người (Segal có đẳng cấp thứ bảy trong Aikido).

    “Ngày hôm sau tôi viết một lá thư và chắc chắn rằng nó có khả năng đến tay tổng thống rất cao. Và trong một bức thư tôi đã viết cho anh ấy rằng bây giờ chúng ta sẽ xem ai là đồng bào thực sự của chúng ta, ai là bạn và ai là kẻ thù của chúng ta”, Seagal nhấn mạnh.
    Theo ông, nếu cần, ông sẵn sàng chết vì Tổng thống Nga.
    Segal giải thích: “Tôi sẽ sát cánh cùng tổng thống của mình và tôi sẽ chiến đấu với tổng thống của mình.
    Ông nhắc lại rằng NATO đã không giữ lời hứa không mở rộng về phía đông sau khi Bức tường Berlin sụp đổ.

    “Kể từ đó họ gần như đã bao vây chúng tôi. Đây chính là điều đã đe dọa Liên Xô cũ và hiện nay là Nga. Đây là những lý do tại sao Vladimir Putin phải thực hiện một bước để bảo vệ sự tồn tại của chúng ta”, ông giải thích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo Seagal, ông lấy làm tiếc vì “một nửa thế giới” đã tin vào những lời dối trá và tin tức giả về nguyên nhân xung đột Ukraine do phương Tây lan truyền. Ông cũng bày tỏ tin tưởng Chiến dịch đặc biệt sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về Nga.

      “Tôi coi mình là người Nga. Tổ tiên của tôi đến từ Nga. Tôi tin chắc rằng lý do chính chúng ta sẽ thắng là vì chúng ta đúng. Tôi tin đây là cuộc chiến giữa thiện và ác. Tôi tin rằng Chúa đứng về phía chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ thắng. Tất nhiên, chúng tôi có những người lính, vũ khí và lãnh đạo quân sự giỏi nhất, nhưng cuối cùng sức mạnh chính của chúng tôi là chúng tôi đúng”, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga nói.
      Thông tin Steven Seagal đang thực hiện một bộ phim tài liệu về các sự kiện ở Donbass xuất hiện vào mùa hè năm 2022. Sau đó, cựu diễn viên Hollywood đã đến thăm DPR với tư cách là thành viên của một nhóm chuyên gia và nhà báo quốc tế. Đặc biệt, anh ấy đã nói chuyện với các tù nhân của tiểu đoàn Azov*.

      Steven Seagal nổi tiếng khắp thế giới vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990 nhờ vai diễn trong các bộ phim Hollywood. Trong số những bộ phim nổi tiếng nhất có sự tham gia của anh là “Under Siege”, “Bất chấp cái chết”, “Nhân danh công lý”.

      Vào tháng 11 năm 2016, ông đã nhận được hộ chiếu là công dân Liên bang Nga từ tay Vladimir Putin. Nam diễn viên lưu ý rằng ông nội của anh đến từ Nga, từ đó ông chuyển đến Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20.
      Vào tháng 8 năm 2018, Seagal được bổ nhiệm làm đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao về quan hệ Nga-Mỹ trong lĩnh vực nhân đạo. Trên Quảng trường Smolenskaya đã lưu ý rằng chúng ta đang nói về một vị trí chính trị - xã hội không liên quan đến thù lao vật chất và có chức năng tương tự như nhiệm vụ của Đại sứ thiện chí Liên hợp quốc.

      “Tôi luôn có mong muốn rất mãnh liệt là làm mọi thứ có thể để giúp quan hệ Nga-Mỹ trở nên tốt đẹp hơn. Tôi đã làm việc này không mệt mỏi trong nhiều năm một cách không chính thức và bây giờ tôi rất biết ơn vì có thể làm điều tương tự một cách chính thức. Tôi thực sự biết ơn!” - Steven Seagal nói trong một tin nhắn cho RT.

      Tháng 5 năm 2021, Seagal tham gia đảng “A Just Russia - Patriots - For Truth”. Sau đó, chủ tịch lực lượng chính trị này, Sergei Mironov, nhấn mạnh rằng cựu diễn viên Hollywood “đã trở thành một trong những tiếng nói của chúng ta ở phương Tây, một tiếng nói được tin tưởng và truyền bá sự thật về lập trường của Nga, bản chất của chế độ Đức Quốc xã ở phương Tây”. Kiev.”

      Vào tháng 5 năm 2024, Vladimir Putin đã trao tặng Steven Seagal Huân chương Hữu nghị “vì những đóng góp to lớn của ông cho sự phát triển hợp tác văn hóa và nhân đạo quốc tế”.

      * “Azov” là một tổ chức được công nhận là khủng bố theo quyết định của Tòa án Tối cao Liên bang Nga ngày 2 tháng 8 năm 2022.

      Xóa