Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2025

Báo Ý: NGƯỜI BA LAN ĐÃ TỰ TẤN CÔNG CHÍNH HỌ!

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài NGƯỜI BA LAN KHẲNG ĐỊNH: D.TRUMP IM LẶNG TỨC LÀ TRUMP BIẾT NGA KHÔNG PHẢI LÀ BÊN THỰC HIỆN VỤ TẤN CÔNG

Lời dẫn: Mấy hôm nay, thông tin về việc Nga được cho là đã tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Ba Lan đang nóng rực trên truyền thông thế giới! Ukraina thúc giục Ba Lan cùng NATO kiên quyết đáp trả Nga theo Điều 5 Hiến chương NATO vì Nga đã tấn công một quốc gia thành viên NATO!

Thế nhưng, chính người dân Ba Lan lại cho rằng phía Ukraina mới là bên cố tình phóng máy bay không người lái vào lãnh thổ Ba Lan để kéo Ba Lan cùng NATO vào cuộc cùng Ukraina đánh Nga. Người Ukraina đã từng phóng tên lửa vào lãnh thổ Ba Lan, giết chết 2 thường dân Ba Lan vào ngày 14 tháng 11 năm 2022 rồi lu loa rằng “Tên lửa Nga đã tấn công Ba Lan” nhưng hồi đó, chính Biden đã khẳng định rằng “thông tin ban đầu cho thấy vụ nổ có thể không phải do tên lửa được bắn từ Nga gây ra.”

G20 năm 2022 tại Ba Li. Nửa đêm, Biden đang ngủ thì bị dựng dậy để họp khẩn về vụ "tên lửa Nga tấn công Ba Lan". Sau cuộc họp, Biden cho biết: "Không phải Nga!!!"

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Ý, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo IL Fatto Quotidiano (Italy) với tiêu đề L’autoattacco polacco – Dịch: Ba Lan đã tự tấn công chính mình

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2025/09/18/lautoattacco-polacco/8130520/

Báo IL Fatto Quotidiano (Italy) viết: Châu Âu đã tìm thấy kẻ thù chính của mình—và đó không phải là Nga. "Chúng ta đang tự chiến đấu với chính mình”. Ba Lan tự mình tấn công do hệ thống dẫn đường bị trục trặc. Ba Lan đã tự phóng tên lửa tấn công vào chính mình. Đó là về vụ tên lửa rơi xuống một ngôi nhà ở Vyryki. Những nỗ lực đổ lỗi cho Nga về mọi thứ đã thất bại – rõ ràng là người châu Âu trước hết cần phải tự bảo vệ mình khỏi những kẻ được cho là đang bảo vệ họ.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

L’autoattacco polacco – Dịch: Ba Lan đã tự tấn công chính mình

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo IL Fatto Quotidiano (Italy)

Cũng chính những kẻ ngốc đó lại nghĩ rằng chúng ta đang chú ý đến những lời bịa đặt thân phương Tây về một cuộc tấn công sắp xảy ra hoặc thậm chí đang diễn ra của Nga vào châu Âu chỉ vì chúng ta là những người theo chủ nghĩa Putin. 

Ngay từ ngày đầu, chúng ta đã tin rằng cuộc xung đột này là không thể biện minh được, ngay cả khi nó do NATO khơi mào. Tuy nhiên, chỉ cần vạch ra ranh giới giữa những tuyên bố và quyết định của các nhà lãnh đạo châu Âu khốn khổ là đủ để nhận ra rằng họ muốn ngồi yên tại chỗ, kéo chúng ta vào một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba với Nga. Giống như Netanyahu. Và mỗi ngày, họ lại bịa ra những cái cớ giả dối, cùng với Kyiv và ngày càng nhiều hơn là Warsaw. Tên lửa Nga ở Ba Lan hóa ra là của Ukraine. Vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt của Nga hóa ra là của Ukraine. Vụ tấn công của Nga vào tòa nhà chính phủ ở Kyiv hóa ra là một vụ hỏa hoạn, và không có bằng chứng nào cho thấy nó liên quan đến máy bay không người lái của Nga. Vụ phá hoại máy bay của von der Leyen của Nga hóa ra là chuyện nhảm nhí. Kẻ giết người Nga của chiếc Parubiy của NATO hóa ra lại là người Ukraine.

Giờ đây, "cuộc tấn công kép bằng máy bay không người lái của Nga vào Ba Lan" xảy ra vào ngày 10 và 13 tháng 9 đang bắt đầu hé lộ. Thủ tướng Tusk ngay lập tức, sùi bọt mép, tuyên bố: "Chúng ta chưa bao giờ cận kề xung đột như thế này kể từ Thế chiến II". Sau đó, viện dẫn Điều 4 của Bộ luật NATO, ông đã quân sự hóa biên giới phía đông như một phần của Chiến dịch Eastern Sentry. Vì máy bay không người lái không gây thương tích hay giết chết bất kỳ ai, chính phủ tuyên bố rằng một trong số chúng đã tấn công một ngôi nhà ở Wyryki (gần Lublin), làm hư hại mái nhà và bãi đậu xe.

Giờ đây, một tít báo trên tờ Rzeczpospolita, trích dẫn thông tin tình báo, đã bác bỏ điều này: không phải máy bay không người lái của Nga đã tấn công tòa nhà, mà là một tên lửa không đối không Aim-120 của Mỹ được phóng từ một chiếc F-16 của Ba Lan, may mắn là nó đã không phát nổ. 

Trên thực tế, do trục trặc trong hệ thống dẫn đường, Ba Lan đã tự mình phát động cuộc tấn công. Tổng thống Nawrocki yêu cầu "chính phủ phải giải thích ngay lập tức về vụ việc. Thông tin không thể bị che giấu. Trong bối cảnh thông tin sai lệch và chiến tranh lai, những thông điệp mà người Ba Lan nhận được phải được xác minh." Tuy nhiên, Tusk đã đáp trả rằng Moscow phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, bộ chỉ huy tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan cũng phủ nhận vụ xâm nhập không phận thứ hai, xảy ra vào ngày 13 tháng 9: "Các hành động được thực hiện không xác nhận dữ liệu radar và do đó, không phải là hành vi vi phạm không phận Ba Lan." Theo Gianandrea Gaiani trên tạp chí Analisi Difesa, tại thời điểm này, không có một chút bằng chứng nào về một cuộc tấn công của Nga vào Ba Lan. Hơn nữa, ảnh chụp bằng máy bay không người lái (đặc biệt là những bức ảnh nổi tiếng chụp một con nằm trên mái chuồng thỏ) càng khẳng định những nghi ngờ tồi tệ nhất. Rõ ràng chúng ta cần tự vệ trước ai? Từ những người đáng lẽ phải bảo vệ chúng ta.

Tác giả Marco Travaglio

Nguyễn Thu Giang – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

9 nhận xét:

  1. Báo Đức: Exklusiv: Bundesregierung hat keine Belege für russische Störangriffe auf deutsche Flugzeuge - Độc quyền: Chính phủ Đức không có bằng chứng về việc Nga gây nhiễu sóng máy bay Đức
    19.09.2025 , 7:30 tối
    https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/exklusiv-bundesregierung-hat-keine-belege-fuer-russische-stoerangriffe-auf-deutsche-flugzeuge-li.2357687

    Sau cuộc điều tra của lãnh đạo nhóm nghị sĩ Đảng Cánh tả Sören Pellmann, chính phủ Đức đã làm rõ rằng không có bằng chứng nào cho thấy Nga có liên quan đến việc can thiệp GPS – bất chấp những tuyên bố liên tục.
    Lãnh đạo nhóm nghị sĩ Đảng Cánh tả tại Quốc hội Đức (Bundestag), Sören Pellmann, đã chất vấn chính phủ Đức về khả năng Nga tấn công gây nhiễu sóng máy bay dân dụng của các hãng hàng không Đức. Câu trả lời từ Ulrich Lange (CSU), Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Liên bang, được tờ Berliner Zeitung độc quyền tiếp cận.

    Tờ báo nêu rõ "tình trạng gián đoạn ngày càng gia tăng đã được ghi nhận ở khu vực Biển Baltic và các quốc gia Baltic" cũng như ở Trung Đông, bao gồm cả khu vực Síp, Israel và Syria. Các phi công Đức cũng đã báo cáo về tình trạng mất tín hiệu GPS. Tuy nhiên, "các công ty hàng không báo cáo với chính phủ Đức về tình trạng gián đoạn tín hiệu GPS không phụ thuộc vào quốc tịch của máy bay và nhìn chung không nhằm vào từng máy bay riêng lẻ", Lange viết trong thư.
    Pellmann: “Chỉ là suy đoán”
    Hơn nữa, danh sách theo hãng hàng không, tuyến bay và ngày tháng không thể được cung cấp, vì các báo cáo sự cố như vậy chỉ được sử dụng để cải thiện an toàn hàng không. Mặc dù chính phủ Đức đang làm rõ rằng các sự cố đang xảy ra, nhưng họ không có bằng chứng nào về một cuộc tấn công có chủ đích của Nga vào máy bay của các hãng hàng không Đức, như phản hồi của Lange đã chỉ ra.

    Đối với Sören Pellmann, câu trả lời rất rõ ràng: "Như phản ứng của chính phủ Đức cho thấy, các vụ tấn công quấy rối của Nga nhắm vào các hãng hàng không Đức chỉ là suy đoán suông", ông nói với tờ Berliner Zeitung. "Đặc biệt trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Nga, chính phủ Đức không nên tiếp tục leo thang căng thẳng bằng những suy đoán như vậy, mà nên tập trung vào ngoại giao và giảm leo thang."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước đây, các cơ quan chính phủ và cơ quan an ninh đã đưa ra những đánh giá khác nhau. Ví dụ, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng đã nói với T-Online vào tháng 4 năm 2024 : "Sự gián đoạn đang diễn ra đối với hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu rất có thể xuất phát từ Nga và dựa trên nhiễu loạn trong phổ điện từ, bắt nguồn từ, trong số những nguyên nhân khác, ở Tỉnh Kaliningrad." Nguyên nhân vào thời điểm đó là sự cố mất tín hiệu GPS thường xuyên ở khu vực Biển Baltic và trên không phận Scandinavia, điều này cũng ảnh hưởng đến các chuyến bay theo lịch trình.

      Một quân nhân cấp cao nhất của Đức cũng tuyên bố đã từng bị tấn công gây nhiễu khi đang bay. Vào tháng 9 năm nay, Tổng Thanh tra Quân đội Liên bang Đức (Bundeswehr), Carsten Breuer, đã nói với các nhà báo tại Berlin rằng sự việc này đã xảy ra một lần trong một chuyến bay hướng bắc qua Biển Baltic và một lần khi đang tham gia một cuộc tập trận ở Litva. Ông nói rằng các phi công thường có cơ hội tránh những sự cố này và rất tự tin vào quy trình của mình. Hiện vẫn chưa rõ liệu các cuộc tấn công gây nhiễu có nhắm cụ thể vào ông hay là một chiến dịch rộng rãi hơn.
      Breuer cho biết: "Chúng ta hiện đang liên tục phải chịu sự phá hoại, gián điệp và cũng phải chịu ảnh hưởng hỗn hợp, các hành động hỗn hợp mà chúng ta thường có thể truy nguyên là do các tác nhân nhà nước và thường là do Nga gây ra ."

      Xóa
  2. Nach Telefonat: Trump kündigt Treffen mit Xi in Südkorea an - Sau cuộc điện thoại: Trump thông báo sẽ gặp Tập Cận Bình tại Hàn Quốc
    20.09.2025 , 00:00
    https://www.berliner-zeitung.de/news/nach-telefonat-trump-kuendigt-treffen-mit-xi-in-suedkorea-an-li.2357769

    Tổng thống Hoa Kỳ Trump thông báo sẽ có cuộc gặp với Tập Cận Bình sau cuộc điện đàm. Ông cũng ghi nhận những tiến triển trong các vấn đề thương mại và thỏa thuận TikTok.
    Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thông báo rằng ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc vào mùa thu này. Ông cũng dự định sẽ đến thăm Trung Quốc vào đầu năm sau, ông Trump thông báo trên nền tảng Truth Social của mình sau cuộc điện đàm với ông Tập. Về phần mình, ông Tập sẽ thăm Hoa Kỳ "vào thời điểm thích hợp".

    Theo ông Trump, ông cũng đã đạt được tiến triển về nhiều vấn đề trong cuộc điện đàm với ông Tập, "bao gồm thương mại, fentanyl, nhu cầu chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine, và việc phê duyệt thỏa thuận TikTok". Ông nói rằng đó là một cuộc trò chuyện "rất tốt".
    Trump không cung cấp chi tiết về thỏa thuận TikTok
    Cả hai nước hiện đang đàm phán về thuế quan và việc tái cấu trúc quyền sở hữu nền tảng video TikTok tại Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ gần đây đã gia hạn thời hạn bán công ty, vốn thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc Bytedance. Ông đã cho biết hôm thứ Hai rằng một thỏa thuận đã đạt được . Ông cũng cho biết hôm thứ Năm rằng ông hy vọng sẽ "hoàn tất một số thỏa thuận liên quan đến TikTok". Hôm thứ Sáu, ông nhắc lại rằng ông "đánh giá cao việc phê duyệt thỏa thuận TikTok", nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào.

    Dịch vụ trực tuyến này đặc biệt phổ biến trong giới trẻ và có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ. Một luật của Mỹ từ thời Joe Biden, người tiền nhiệm của Trump, yêu cầu công ty phải bán nền tảng này tại Mỹ nếu muốn tránh bị cấm trên các cửa hàng ứng dụng. Washington biện minh cho điều này bằng lý do an ninh quốc gia, viện dẫn lo ngại về tuyên truyền của Trung Quốc trên TikTok hoặc việc theo dõi người dùng Mỹ.
    Trong cuộc điện đàm, ông Tập đã chỉ trích các hạn chế thương mại. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập cho rằng Hoa Kỳ nên tránh các hạn chế thương mại đơn phương để không làm suy yếu kết quả đạt được trong các vòng đàm phán giữa hai bên. Cuộc trò chuyện diễn ra "tích cực" và "mang tính xây dựng". Ông nói thêm rằng tranh chấp liên quan đến TikTok nên được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán dựa trên "quy tắc thị trường".

    Trả lờiXóa
  3. Estland meldet Verletzung von Luftraum durch drei russische Militärjets - Estonia báo cáo có ba máy bay quân sự Nga vi phạm không phận
    Ngày 19 tháng 9 năm 2025 Cập nhật 20.09.2025 , 03:33
    https://www.berliner-zeitung.de/news/estland-meldet-verletzung-von-luftraum-durch-drei-russische-militaerjets-li.2357759

    Ba máy bay quân sự Nga được cho là đã xâm phạm không phận Estonia. Chính phủ Estonia hiện đang yêu cầu NATO tham vấn.
    Theo Estonia, ba máy bay phản lực quân sự Nga đã xâm phạm không phận nước này. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna, ba máy bay MiG-31 đã xâm phạm không phận Estonia trên Vịnh Phần Lan mà không được phép và ở lại đó tổng cộng mười hai phút .
    Thủ tướng Estonia Kristen Michal sau đó tuyên bố rằng chính phủ đã quyết định yêu cầu tham vấn theo Điều 4 của NATO, quy định về việc tham vấn khi một quốc gia thành viên cảm thấy bị đe dọa từ bên ngoài. Điều khoản này nêu rõ: "Các bên sẽ tham vấn lẫn nhau nếu, theo ý kiến ​​của một trong hai bên, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của một trong hai bên bị đe dọa."

    Hội đồng Bắc Đại Tây Dương sẽ họp vào đầu tuần tới để thảo luận chi tiết hơn về vụ việc, tờ Guardian đưa tin, trích dẫn lời phát ngôn viên NATO Allison Hart.

    Kallas nói về “sự khiêu khích cực kỳ nguy hiểm”
    "Nga đã vi phạm không phận Estonia bốn lần trong năm nay, điều này tự nó là không thể chấp nhận được, nhưng vụ vi phạm hôm nay, khi ba máy bay chiến đấu xâm phạm không phận của chúng tôi, là hành vi trắng trợn chưa từng có", Ngoại trưởng Tsakhna phát biểu. Estonia cho biết đã triệu tập quyền đại sứ Nga. Ông Tsakhna cũng yêu cầu "việc gia tăng các chuyến bay qua biên giới và thái độ hung hăng ngày càng tăng của Nga" phải được đáp trả bằng "áp lực chính trị và kinh tế gia tăng nhanh chóng".

    Trong một tuyên bố về X, Cao ủy Chính sách Đối ngoại EU Kaja Kallas gọi đây là "một hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm". Bà gọi đây là "lần thứ ba vi phạm không phận EU trong vòng vài ngày". Tuần trước, ít nhất 19 máy bay không người lái đã xâm phạm không phận của Ba Lan, một thành viên NATO . Vài ngày sau, Romania cũng báo cáo một máy bay không người lái nghi là của Nga đã xâm phạm không phận nước này .

    "Đây không phải là tai nạn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, đồng thời kêu gọi "hành động mạnh mẽ" từ cả hai quốc gia và liên minh. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul viết trên X rằng ông đã đảm bảo với người đồng cấp Margus Tsahkna về sự đoàn kết toàn diện của Đức. "Bằng việc ngay lập tức chặn máy bay Nga, chúng tôi đang chứng minh rằng NATO luôn sẵn sàng tự vệ", ông Wadephul nói.
    NATO: Máy bay Không quân Ý phản ứng
    Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen tuyên bố EU sẽ "phản ứng quyết liệt với mọi hành động khiêu khích và đồng thời đầu tư vào một sườn phía đông vững chắc hơn". Bà cũng kêu gọi các nguyên thủ quốc gia và chính phủ các nước thành viên EU nhanh chóng thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, do Ủy ban trình lên vào thứ Sáu.

    Ban đầu, Moscow từ chối bình luận về vụ việc. Theo Reuters, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tuyên bố ông không biết gì về vụ việc, nhưng ông "không tin những gì Estonia nói về Nga".

    Quân đội Estonia cho biết trong một tuyên bố rằng sự cố xảy ra tại khu vực đảo Vaindloo. Theo tuyên bố, không có kế hoạch bay nào cho máy bay, và bộ phát đáp của chúng đã bị tắt. "Vào thời điểm xảy ra vi phạm, cũng không có liên lạc vô tuyến giữa máy bay và kiểm soát không lưu Estonia", Quân đội cho biết. Họ nói thêm rằng các máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Ý, hiện đang đồn trú tại Ämari trong khuôn khổ nhiệm vụ giám sát không phận của NATO tại vùng Baltic, đã phản ứng với sự cố.
    Không phận của các quốc gia Baltic được các đồng minh NATO giám sát, thay phiên nhau tham gia nhiệm vụ này. Kể từ tháng 8 năm 2025, Không quân Ý đã dẫn đầu hoạt động giám sát không phận trên Estonia, Latvia và Litva. Lần gần nhất Không quân Đức tham gia giám sát không phận là từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2024. ( theo AFP )

    Trả lờiXóa
  4. Trump feuerte Behörden-Chefin: Nun fordern Republikaner Beweise für Corona-Impfungen - Trump sa thải giám đốc cơ quan: Bây giờ đảng Cộng hòa yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng corona
    19.09.2025 , 12:27
    Trump feuerte Behörden-Chefin: Nun fordern Republikaner Beweise für Corona-Impfungen
    Tại phiên điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ, giám đốc CDC bị Trump sa thải đã bị chỉ trích: Đảng Cộng hòa muốn có bằng chứng khoa học về việc tiêm vắc-xin ngừa virus corona.
    Cuối tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã sa thải bà Susan Monarez, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), chỉ sau một tháng nhậm chức. Cơ quan này chịu trách nhiệm theo dõi, nghiên cứu và kiểm soát dịch bệnh, cũng như thúc đẩy sức khỏe cộng đồng. Lý do sa thải là do bất đồng về tác dụng phụ của vắc-xin ngừa virus corona.
    Hôm thứ Tư, Monarez đã có phiên điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul đã đặt câu hỏi về cả hiệu quả của vắc-xin ngừa virus corona và việc tiêm chủng viêm gan B cho trẻ sơ sinh. Paul, một bác sĩ nhãn khoa, nhấn mạnh rằng việc khôi phục niềm tin vào sức khỏe cộng đồng là vô cùng quan trọng.

    Giám đốc CDC được trình bày về khuyến nghị tiêm chủng cho trẻ em tại Thượng viện Hoa Kỳ
    Thứ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. và Giám đốc NIH Jay Bhattacharya, niềm tin này đang được khôi phục - chủ yếu thông qua việc xem xét kỹ lưỡng các loại vắc-xin mRNA. "Vấn đề nằm ở các loại vắc-xin, nhóm tuổi và chính sách cụ thể", ông Paul nói, đồng thời kêu gọi thảo luận cởi mở về "khoa học thực sự" đằng sau các khuyến nghị tiêm chủng, đặc biệt là cho trẻ em.

    Paul hỏi Monarez liệu vắc-xin ngừa virus corona có ngăn ngừa lây truyền virus hay không. Cô ấy tránh trả lời rõ ràng, chỉ đơn giản nói đến việc giảm tải lượng virus. Paul phản bác rằng vắc-xin không ngăn ngừa lây truyền. "Bạn vẫn có thể lây truyền virus ngay cả khi đã tiêm vắc-xin. Vắc-xin mới nhất kể từ Omicron chỉ làm giảm lây truyền khoảng 16%", Paul giải thích.

    Sau đó, Paul hỏi liệu vắc-xin có làm giảm số ca nhập viện ở trẻ em dưới 18 tuổi hay không. Monarez trả lời: "Có thể," nhưng Paul bác bỏ điều này vì cho rằng không thể chứng minh được. "Số liệu quá nhỏ để có thể chứng minh hiệu quả. 183 trẻ em đã tử vong, và chỉ vài nghìn trẻ phải nhập viện trong năm 2020 và 2021. Kể từ đó, số ca đã giảm dần," Paul nói.
    Paul đặc biệt tập trung vào việc tiêm vắc-xin cho trẻ em—một chủ đề cũng được Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Kennedy Jr. rất quan tâm. Paul giải thích rằng không có bằng chứng khoa học nào chứng minh lợi ích của việc tiêm vắc-xin ngừa virus corona cho trẻ sơ sinh sáu tháng tuổi. "Mọi người phải tự hỏi những rủi ro là gì", Paul nói.

    Thượng nghị sĩ cũng đặt câu hỏi về việc tiêm vắc-xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh, hỏi tại sao lại tiêm vắc-xin này nếu người mẹ âm tính với viêm gan B. Monarez không thể đưa ra câu trả lời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kennedy Jr. cải cách các cơ quan y tế Hoa Kỳ
      Kennedy Jr. đã tái cấu trúc toàn diện các cơ quan y tế Hoa Kỳ và công bố một cuộc đánh giá toàn diện về đại dịch virus corona. Ông đã rút lại khuyến nghị tiêm chủng COVID cho trẻ em khỏe mạnh và phụ nữ mang thai, đồng thời áp đặt các hạn chế mới đối với việc phê duyệt vắc-xin. Vắc-xin COVID giờ đây sẽ được giám sát chặt chẽ hơn.
      Vào tháng 6, Kennedy Jr. đã bãi nhiệm tất cả 17 thành viên bỏ phiếu của Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP), cơ quan tư vấn cho CDC về các khuyến nghị tiêm chủng. Ông cho biết mục tiêu là khôi phục niềm tin vào chính sách tiêm chủng và tránh xung đột lợi ích. Hội đồng đã được cải tổ với các nhà khoa học chỉ trích mRNA. Các chuyên gia này sẽ đánh giá kỹ lưỡng các loại vắc-xin ngừa virus corona và phối hợp với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA). Dựa trên điều này, các khuyến nghị mới sẽ được xây dựng.

      Nhóm công tác do Retsef Levi, giáo sư tại MIT, dẫn đầu, người trước đây đã nhiều lần kêu gọi đình chỉ vắc-xin Pfizer và Moderna do lo ngại về an toàn. Nhà virus học Robert Malone, một người chỉ trích gay gắt vắc-xin ngừa virus corona, cũng đã được bổ nhiệm vào ACIP.

      Xóa
  5. New York Times: Internationale Klimapolitik am Ende - New York Times: Chính sách khí hậu quốc tế đã kết thúc
    Ngày 19 tháng 9 năm 2025
    19.09.2025 , 18:55
    https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/new-york-times-sieht-internationale-klimapolitik-am-ende-li.2357664

    Trong bài luận có tựa đề "Không chỉ Hoa Kỳ. Cả thế giới đã chán ngấy chính sách khí hậu", tờ New York Times đã phân tích sâu sắc những diễn biến kể từ Thỏa thuận Paris năm 2015. Bài viết dường như thừa nhận rằng kỷ nguyên của những cam kết toàn cầu về khí hậu đã kết thúc.
    Mười năm trước, 195 quốc gia đã cam kết hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu tại Paris. Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Barack Obama đã nói rằng Hiệp định Khí hậu Paris là cơ hội tốt nhất "để cứu hành tinh duy nhất chúng ta có". Ngày nay, tờ báo lưu ý rằng hầu hết các cam kết đã không được thực hiện, và người dân ở nhiều quốc gia không sẵn sàng hy sinh.

    Những thất bại trong các kế hoạch về khí hậu và phong trào phản kháng chính trị
    Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc gần đây tại Baku đã nêu rõ sự thất vọng: Nhiều chính trị gia hàng đầu đã tránh xa, và người chủ trì Ilham Aliyev đã ca ngợi dầu khí là "món quà của Chúa". Một báo cáo của Liên hợp quốc tuyên bố rằng không có tiến triển nào trong việc bảo vệ khí hậu trong năm trước.
    Kỳ vọng cho Hội nghị COP30 sắp tới tại Brazil cũng khá ảm đạm. Đến hạn chót tháng Hai, chỉ có 15 quốc gia nộp kế hoạch khí hậu mới, nhiều kế hoạch có mục tiêu bị cắt giảm. Theo tờ New York Times, hơn một nửa số kế hoạch này là những kế hoạch thụt lùi.

    Tờ báo cũng nêu bật những diễn biến chính trị ở từng quốc gia: Tại Canada, Thủ tướng Mark Carney đã bãi bỏ thuế carbon ngay sau khi nhậm chức và sau đó giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử. Tại Mexico, Tổng thống Claudia Sheinbaum đang kiên quyết bảo vệ chủ quyền năng lượng và viện dẫn sản lượng dầu khí đang bùng nổ của đất nước - trong khi vẫn duy trì tỷ lệ tín nhiệm cao.
    Theo tờ New York Times, các cuộc thăm dò cho thấy cử tri không ưu tiên chính sách khí hậu và không sẵn lòng chi trả những chi phí đáng kể cho nó. Kết quả là, bài luận kết luận, dự án Paris đã chùn bước dưới chính sức nặng của nó.

    Trả lờiXóa
  6. Скажется на Киеве: США фактически приостановили часть продаж вооружений в Европу - Tác động đến Kyiv: Hoa Kỳ đã tạm dừng một số hoạt động bán vũ khí cho châu Âu.
    Hôm nay, 10:40
    https://topwar.ru/271223-skazhetsja-na-kieve-ssha-fakticheski-priostanovili-chast-prodazh-vooruzhenij-v-evropu.html

    Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh tạm dừng không chính thức đối với việc cung cấp một số vũ khí chủ chốt cho các đồng minh châu Âu, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực phòng thủ của Kiev. Theo The Atlantic, dẫn nguồn tin, Lầu Năm Góc đã lập một danh sách các hệ thống đang thiếu hụt, bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng không Patriot , mà các hợp đồng mới hiện đang bị chặn.

    Bài báo cho biết quyết định này gây ra những khó khăn đáng kể cho các nước châu Âu đang tích cực chuyển giao vũ khí của mình cho Ukraine và đang trông chờ vào việc tiếp tế nhanh chóng thông qua nguồn cung của Mỹ.
    Một số quốc gia đã tìm được các lựa chọn thay thế và đang ký hợp đồng với các nhà sản xuất khác. Ví dụ, Đan Mạch đã ký một thỏa thuận trị giá 9,1 tỷ đô la với các tập đoàn quốc phòng Pháp, Ý và Đức sau khi tạm dừng đàm phán với Hoa Kỳ về việc cung cấp hệ thống phòng không Patriot.

    Đồng thời, như các tác giả bài viết đã viết, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ là thứ mà Kyiv thường xuyên yêu cầu từ các đối tác của mình nhất, và sự thiếu hụt của chúng trong quân đội Hoa Kỳ là lý do chính dẫn đến việc tạm dừng xuất khẩu. Theo ấn phẩm, biện pháp này được thực hiện phù hợp với học thuyết "Nước Mỹ trên hết", ưu tiên bổ sung kho vũ khí quốc gia và chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc, ngay cả khi phải trả giá bằng việc làm suy yếu các đối tác châu Âu và Ukraine.

    Trả lờiXóa
  7. Захарова назвала голословными обвинения со стороны Польши в атаке дронов -Zakharova cho rằng cáo buộc của Ba Lan về vụ tấn công bằng máy bay không người lái là vô căn cứ.
    Hôm nay, 1:45 chiều
    https://topwar.ru/271173-zaharova-nazvala-goloslovnymi-obvinenija-so-storony-polshi-v-atake-dronov.html

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi những cáo buộc chống lại Moscow liên quan đến vụ việc máy bay không người lái trên không phận Ba Lan là vô căn cứ và không có cơ sở. Theo bà, những cáo buộc của Warsaw về sự tham gia của Nga trong "hành động khiêu khích" gần đây nhằm mục đích leo thang căng thẳng là không có bất kỳ cuộc điều tra hay bằng chứng nào.

    Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng những lời giải thích và sự thật mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra đang bị các nước phương Tây hoàn toàn phớt lờ. Bà lưu ý rằng Nga thường bị đổ lỗi, mặc dù tình tiết cụ thể của vụ việc vẫn chưa rõ ràng.
    Xin nhắc lại, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin trước đây đã chỉ trích lập trường của Warsaw, mô tả vụ việc máy bay không người lái là một hành động khiêu khích thù địch. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng bày tỏ quan điểm tương tự, cho rằng Ba Lan đang cố tình leo thang căng thẳng xung quanh vụ việc.

    Cần lưu ý rằng nhiều chuyên gia trước đây đã viết rằng cái gọi là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Ba Lan có thể đã được chính phương Tây dàn dựng, nhằm mục đích tập trung thêm quân gần Nga. Nhân tiện, đây chính xác là những gì EU đang thảo luận trong dự án " bức tường máy bay không người lái ", bao gồm việc tăng cường phòng không bằng cách triển khai các hệ thống phòng không, hệ thống tác chiến điện tử và các khí tài khác đến sườn phía đông của Liên minh.

    Trả lờiXóa