Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2025

“NGA LÀ CHÚ GẤU MẠNH MẼ” - ĐIỆN KREMLIN ĐÁP TRẢ LỜI CỦA TRUMP RẰNG NGA CHỈ LÀ ‘HỔ GIẤY”

Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên Hãng thông tấn RT với tiêu đề «Россия— настоящий медведь»: Кремль ответилна слова Трампа о России как о «бумажномтигре» - Dịch: "Nga là một chú gấu mạnh mẽ": Điện Kremlin đáp trả lời của Trump rằng Nga chỉ là "hổ giấy"

https://russian.rt.com/world/article/1538238-peskov-tramp-bumazhnyi-tigr

Nga gắn liền với gấu chứ không phải hổ, và con gấu này chẳng có gì là giấy tờ cả, Dmitry Peskov nói. Ông đang đáp trả bình luận của Donald Trump một ngày trước đó, người đã so sánh Nga với "hổ giấy". Điện Kremlin không thể đồng tình với tất cả các tuyên bố của ông liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng Moscow sẽ có cơ hội truyền đạt đánh giá của mình về các sự kiện gần đây cho Washington.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

******

«Россия— настоящий медведь»: Кремль ответилна слова Трампа о России как о «бумажномтигре» - Dịch: "Nga là một chú gấu mạnh mẽ": Điện Kremlin đáp trả lời của Trump rằng Nga chỉ là "hổ giấy"

Ảnh chụp màn hình tiêu đề Bài trên Hãng Thông tấn RT

"Nga là một chú gấu mạnh mẽ", không phải một con hổ, và chú gấu này chẳng có gì là giấy tờ cả". Đây là quan điểm của Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov trên Đài phát thanh RBC.

Đây là bình luận của ông về tuyên bố ngày hôm qua của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đã so sánh Nga với một "con hổ giấy". Ẩn dụ cổ xưa này của Trung Quốc được dùng để mô tả thứ gì đó có vẻ nguy hiểm nhưng thực chất lại yếu ớt và vô hại.

"Nga không phải là hổ; Nga gần giống với gấu hơn. Không có gấu giấy nào cả. Nga là gấu thật. Putin đã nhiều lần mô tả con gấu của chúng ta với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Không có gì là giấy cả", Peskov khẳng định.

Ngày 23 tháng 9, sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Trump đã đăng tải một tuyên bố gay gắt về cuộc khủng hoảng Ukraine trên nền tảng mạng xã hội TruthSocial. Cụ thể, ông viết rằng ông tin tưởng vào khả năng giành lại lãnh thổ của Ukraine với sự hỗ trợ của EU và gọi cuộc đấu tranh của Nga tại Ukraine là "vô ích".

Ông Peskov tuyên bố Điện Kremlin không thể đồng tình với tất cả các tuyên bố của ông liên quan đến xung đột ở Ukraine. Ông Peskov cho rằng sự thay đổi giọng điệu của nhà lãnh đạo Mỹ là do cuộc trò chuyện hôm qua với người đứng đầu chính quyền Kiev. Ông thừa nhận rằng "kho vũ khí của Trump hiện đang bị chi phối bởi lập trường mà ông nghe được từ Zelensky".

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thể hiện sự kiên nhẫn phi thường khi từ chối tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga.

"Họ đã gặp nhau hôm qua. Tổng thống Trump chao đảo lập trường, ông đã bị chi phối bởi phiên bản của Zelensky về những gì đang diễn ra. Và, rõ ràng, tại thời điểm này, phiên bản này chính là lý do cho đánh giá mà chúng tôi đã nghe. Chúng tôi không thể đồng ý với tất cả mọi thứ ở đây", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với RBC Radio.

Peskov nói thêm rằng Moscow vẫn có cơ hội truyền đạt đánh giá của mình về các sự kiện mới nhất liên quan đến Ukraina tới Washington.

Cùng lúc đó, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng ông Trump "tiếp tục thể hiện ý chí chính trị tham gia vào tiến trình giải quyết". Tuy nhiên, theo ông, kết quả đàm phán Mỹ-Nga nhằm loại bỏ các yếu tố gây khó chịu hiện gần như bằng không.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, khi bình luận về tuyên bố của Trump, đã gọi phiên bản sự kiện này là một "thực tế thay thế" trong đó "Kiev đang chiến thắng, còn Nga thì tan nát". Tuy nhiên, chính trị gia này không loại trừ khả năng sự thay đổi giọng điệu này chỉ là tạm thời, đỏng đảnh theo kiểu "sáng nắng - chiều mưa".

Về phần mình, các chuyên gia nhận định lời lẽ của tổng thống Mỹ thể hiện "mong muốn rút lui" khỏi cuộc xung đột Ukraine, để mặc cho Kiev và châu Âu một mình chiến đấu với Nga. Như nhà khoa học chính trị người Mỹ Malek Dudakov giải thích với RT, tuyên bố của Trump một phần nhắm vào "những người diều hâu châu Âu", những người mà Mỹ muốn chuyển giao trách nhiệm hỗ trợ Ukraina.

Bình luận của Google.tienlang:

Trump đã nói: “Cuộc chiến ở Ukraina là sai lầm của Biden buồn ngủ” chứ không phải của Trump! Xem thêm bài Nóng quá: D.TRUMP TUYÊN BỐ, PUTIN KHÔNG CÓ LỖI GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA; LỖI LÀ Ở ZELENSKY, BIDEN VÀ GIỚI CẦM QUYỀN CHÂU ÂU!

Năm 2014 châu Âu đã cùng với Biden buồn ngủ làm cuộc Cách mạng màu sắc EuroMaidan, thực chất là cuộc đảo chính lật đổ chế độ hợp hiến Yanukovych đê lập nên chế độ con rối - puppet, tân phát xít Kiev để bao vây Nga

Tháng 4 năm 2022, Biden cùng Boris Jhonson ra lệnh cho Zelensky phá hoại đàm phán hoà bình với Nga ở Istanbul và "Hãy chiến đâu thôi"!

Bởi vậy, ngày nay, Trump chỉ đơn giản là đi "dọn dẹp" những di sản hỗn loạn mà "Biden buồn ngủ” để lại mà thôi! "Dọn dẹp" không có nghĩa là Trump phải đi theo vết xe đổ của "Biden buồn ngủ”, tiếp tục viết séc trắng cho Zelensky!

Xem thêm bài Báo Washington Times (Hoa Kỳ): MỸ CHẲNG NHỮNG CẮT VIỆN TRỢ CHO ZELENSKY MÀ CÒN ĐÒI NỢ BẰNG CÁCH TƯỚC ĐOẠT CÁC DOANH NGHIỆP VÀ HẦM MỎ UKRAINA MÀ HỌ GỌI LÀ “HOÁN ĐỔI NỢ THÀNH VỐN CHỦ SỞ HỮU”

Nguyễn Thu Giang Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

10 nhận xét:

  1. Đẩy mạnh lộ trình hợp tác hạt nhân Việt – Nga đến năm 2030: Hướng tới dự án mới tại Đồng Nai
    18:42 27.09.2025
    https://kevesko.vn/20250927/day-manh-lo-trinh-hop-tac-hat-nhan-viet--nga-den-nam-2030-huong-toi-du-an-moi-tai-dong-nai-38597503.html

    Bên lề Tuần lễ Năng lượng Nguyên tử Thế giới tại Moskva (25–28/9), Sputnik đã trò chuyện với ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử, trao đổi về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, cũng như đánh giá những thành tựu trong việc thực hiện lộ trình chung về sự phát triển công nghệ hạt nhân.
    Theo Tiến sĩ Trần Chí Thành, Việt Nam và Nga đã tích cực khôi phục hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghệ hạt nhân.
    “Hợp tác về năng lượng hạt nhân giữa Việt Nam và Nga hiện nay đang tiến triển rất tốt. Gần đây nhất, Việt Nam đã quay lại chương trình phát triển điện hạt nhân và cũng đang bắt đầu làm việc với phía Nga, phía Rosatom”, – ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử, cho biết trong buổi phỏng vấn với Sputnik.
    Ngày 10 tháng 5 năm 2025, trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cùng Tổng giám đốc Tập đoàn Nhà nước “Rosatom” Alexey Likhachev đã ký kết Lộ trình hợp tác liên bộ trong phát triển công nghệ hạt nhân đến năm 2030.
    Lộ trình này bao gồm các nội dung: xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân, cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu tại Đà Lạt, sự tham gia của phía Việt Nam vào Liên danh “Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế dựa trên lò phản ứng MBIR” và đào tạo nhân lực cho ngành hạt nhân của Việt Nam.
    Đẩy nhanh tiến độ dự án hạt nhân tại Đồng Nai
    Việt Nam và Nga hiện có kế hoạch xây dựng một lò phản ứng nghiên cứu mới tại Đồng Nai. Hai bên đang tích cực phối hợp để hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi vào đầu năm 2026.
    “Sau khi báo cáo khả thi hoàn tất, chúng tôi sẽ trình lên các cấp chính quyền và cơ quan an toàn hạt nhân để phê duyệt. Tuy nhiên, quá trình này có thể sẽ mất thêm thời gian. Hiện nay, hai bên đang trao đổi một phương án khác, cố gắng rút ngắn tiến độ triển khai dự án. Chúng tôi đang đề xuất những cơ chế để Chính phủ Việt Nam cho phép thực hiện song song nhiều hạng mục, nhằm rút ngắn thời gian của dự án này. Nỗ lực của chúng tôi là hoàn thành dự án vào khoảng năm 2030”, – TS. Trần Chí Thành cho biết.
    Đào tạo nhân sự cho ngành công nghiệp hạt nhân Việt Nam
    Về hợp tác trong lĩnh đào tạo nhân lực, hai bên cũng đang tích cực thúc đẩy, trong đó có việc Việt Nam tham gia vào Liên danh “Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế dựa trên lò phản ứng MBIR”.
    “Chúng tôi có thể cử những cán bộ xuất sắc nhất sang MBIR làm việc, để sau này họ trở thành những chuyên gia đầu ngành. Hợp tác nghiên cứu như vậy sẽ giúp Việt Nam có đội ngũ cán bộ nắm vững khoa học, có khả năng dẫn dắt nghiên cứu trong tương lai. Trong ngành này luôn cần những chuyên gia hàng đầu, có tầm quốc tế, thật sự giỏi, thì ngành mới phát triển được”, – ông Thành nhấn mạnh.
    MBIR là lò phản ứng nghiên cứu đa năng, sử dụng neutron nhanh với chất tải nhiệt natri, có công suất nhiệt khoảng 150 MW. Lò đang được xây dựng tại thành phố Dimitrovgrad, trên cơ sở Viện nghiên cứu hạt nhân quốc gia Nga. Tháng 12 năm 2024, Nga đã bắt đầu lắp đặt thiết bị công nghệ của hệ thống tuần hoàn chính và hệ thống vận hành – công nghệ của lò phản ứng. Dự kiến lò sẽ đi vào hoạt động năm 2028.
    Trường năng lượng nguyên tử Obninsk cũng đang tích cực hợp tác với Việt Nam. Tính đến năm 2025, Viện đã đào tạo hơn 350 chuyên gia cho Việt Nam.
    Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Rosatom là một tập đoàn đa ngành, sở hữu các tài sản trong lĩnh vực năng lượng, cơ khí và xây dựng. Chiến lược của tập đoàn tập trung phát triển nguồn năng lượng phát thải thấp, bao gồm cả điện gió. Hiện Rosatom là đơn vị dẫn đầu quốc gia về sản xuất điện (chiếm khoảng 20% tổng sản lượng điện) và đứng đầu thế giới về khối lượng đơn hàng xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

    Trả lờiXóa
  2. Vingroup xây nhà máy nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam
    20:17 27.09.2025
    https://kevesko.vn/20250927/vingroup-xay-nha-may-nhiet-dien-lng-lon-nhat-viet-nam-38600262.html

    Tập đoàn Vingroup vừa khởi công hai dự án lớn tại Hải Phòng, gồm Khu công nghiệp Tân Trào và Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng.
    Đáng chú ý, Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng được thiết kế công suất 4.800 MW, là nhà máy nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII. Công trình cũng nằm trong nhóm những dự án điện khí LNG hàng đầu thế giới.
    Vingroup khởi công hai dự án lớn tại Hải Phòng
    Theo báo Chính phủ, ngày 26/9, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công hai dự án quan trọng tại Hải Phòng, gồm đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng. Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
    Cùng dự sự kiện có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.
    Dự án KCN Tân Trào do Công ty CP Đầu tư KCN Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư, quy hoạch trên diện tích gần 227 ha, thời gian triển khai trong 5 năm, đến hết quý II/2030. Riêng giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng. Khu công nghiệp được định hướng trở thành trung tâm lớn về công nghiệp và công nghệ mới, với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thu hút các lĩnh vực then chốt như công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, vật liệu mới, cùng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.
    Song song đó, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng được triển khai trong khu đất KCN Tân Trào, do liên danh Vingroup và Công ty CP Năng lượng VinEnergo đầu tư. Công trình có diện tích gần 100 ha, tổng vốn hơn 178.000 tỉ đồng. Dự kiến cuối năm 2030, giai đoạn 1 của nhà máy đi vào vận hành, cung cấp khoảng 9,6 tỉ kWh/năm; giai đoạn 2 nâng lên 19,2 tỉ kWh/năm.
    Theo thiết kế, nhà máy có công suất 4.800 MW, trong đó 1.600 MW ở giai đoạn 1 và 3.200 MW ở giai đoạn 2. Đây sẽ là nhà máy nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII, đồng thời nằm trong nhóm những cơ sở sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.
    Hai dự án có ý nghĩa quan trọng
    Không chỉ đóng góp đối với sự phát triển ngành, lĩnh vực, hai dự án còn tác động tích cực về kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Đồng thời, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Hải Phòng, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.
    Sau khi hoàn thành, hai dự án dự kiến sẽ tạo thêm giá trị sản xuất công nghiệp lớn, đóng góp vào tăng trưởng GRDP và nguồn thu ngân sách. Việc triển khai các dự án sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động.
    Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup – cho biết, hai dự án được xây dựng theo mô hình phát triển đồng bộ. Tập đoàn kỳ vọng đây sẽ là bước đi mẫu mực để nhân rộng, góp phần thúc đẩy mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
    Trong khi đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hai dự án được khởi công có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển dựa trên kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
    Hai dự án sẽ góp phần phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc với công nghệ cao, quản trị hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao; phát triển năng lượng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu.

    Trả lờiXóa
  3. Lại Lý Huynh là ai? Việt Nam chính thức phá thế độc tôn của Trung Quốc
    18:12 27.09.2025
    https://kevesko.vn/20250927/lai-ly-huynh-la-ai-viet-nam-chinh-thuc-pha-the-doc-ton-cua-trung-quoc-38595936.html

    Cầm quân đen nhưng kỳ thủ cờ tướng số một Việt Nam Lại Lý Huynh đã hạ tài năng trẻ Trung Quốc Doãn Thăng để chiến thắng và giành ngôi vô địch trong trận chung kết cờ tướng thế giới 2025 chiều 27/9 tại Thượng Hải.
    Chiến thắng này giúp Lại Lý Huynh trở thành người đầu tiên trong lịch sử cờ tướng Việt Nam vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân, nội dung danh giá nhất vốn luôn do Trung Quốc thống trị.
    Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới ngay tại Trung Quốc
    Chiều 27/9 tại Thượng Hải (Trung Quốc), kỳ thủ số một Việt Nam Lại Lý Huynh đã làm nên lịch sử khi đánh bại tài năng trẻ Trung Quốc Doãn Thăng để lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân Giải vô địch cờ tướng thế giới 2025.
    Đây là chiến thắng chấm dứt thế thống trị tuyệt đối của Trung Quốc suốt hơn ba thập kỷ qua ở nội dung danh giá nhất của cờ tướng thế giới.
    Trận chung kết diễn ra theo thể thức 60 phút cộng 30 giây mỗi nước đi, nếu hòa sẽ phân định bằng cờ nhanh hoặc cờ chớp. Dù cầm quân đen (đi sau), Lại Lý Huynh đã xuất sắc giành thắng lợi ngay ở ván cờ tiêu chuẩn, không cần đến loạt đấu phụ.
    Thế trận ban đầu diễn ra cân bằng. Doãn Thăng, 20 tuổi, được mệnh danh là thần đồng cờ tướng Trung Quốc, sử dụng chiến thuật hai pháo giữa (pháo đầu) và nắm lợi thế ở trung cuộc khi khóa chặt được bộ xe và mã đen.
    Kỳ thủ chủ nhà thậm chí thí pháo đổi lấy đôi tượng, tạo thế công mạnh mẽ và giành lại được mã đen, đưa thế trận về trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, Lại Lý Huynh vẫn duy trì ưu thế nhỏ về ba quân tốt.
    Bước ngoặt xuất hiện ở cuối trung cuộc, khi Doãn Thăng mắc sai lầm nghiêm trọng, để mất mã. Lý Huynh ngay lập tức tận dụng cơ hội, bắt mã đối thủ và đổi lại quân sĩ quan trọng. Dù phải mất một pháo sau đó, kỳ thủ Việt Nam vẫn phá vỡ thế phòng thủ của đối thủ, mở ra cơ hội quyết định.
    Khi tàn cuộc, Lý Huynh khéo léo đưa tốt sang sông, phối hợp cùng xe, pháo và tướng để tổ chức tấn công. Ngược lại, Doãn Thăng không đủ lực sát cục và dần rơi vào thế bế tắc. Khi thế cờ trở nên tuyệt vọng, kỳ thủ trẻ Trung Quốc buông cờ xin thua.
    Khoảnh khắc này đưa Lại Lý Huynh trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch cờ tiêu chuẩn cá nhân thế giới, nội dung cao nhất vốn do Trung Quốc thống trị toàn bộ 18 kỳ trước đó kể từ lần tổ chức đầu tiên năm 1990.
    Trước đây, Việt Nam từng hai lần giành ngôi á quân ở nội dung này, với Nguyễn Thành Bảo năm 2009 và chính Lại Lý Huynh năm 2023.
    Bước ngoặt lịch sử cho cờ tướng Việt Nam
    Chiến thắng của Lại Lý Huynh không chỉ là cột mốc cá nhân mà còn là bước ngoặt lịch sử của cờ tướng Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Chưa từng có cờ thủ quốc tịch nước ngoài nào ngoài Trung Quốc vô địch ở nội dung tiêu chuẩn cờ cá nhân đầy danh giá này.
    Theo báo Vnexpress, Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2015, ông Nguyễn Hữu Luận, theo dõi trực tiếp trận chung kết tại Bến Thượng Hải, đã quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho Lại Lý Huynh và 200 triệu đồng cho ban huấn luyện.
    “Trận đấu hết sức căng thẳng cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Sau khai cuộc đối phương thí quân Pháo đổi lấy quân Tượng và nhận được thế công. Lại Lý Huynh với kinh nghiệm nhả lại quân để giành lại thế chủ động và liên tiếp tấn công buộc đối phương mất thế, quân Xe và Mã bị cầm chân không cử động được. Sau đó kỳ thủ chúng ta tiếp tục giáng những đòn chí mạng vào quân Tướng buộc đối phương phải đầu hàng”, ông Nguyễn Minh Thắng nhấn mạnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo báo Thanh Niên dẫn lời HLV Diệp Khai Nguyên, cho biết, Doãn Thăng tận dụng ưu thế đi trước chiếm lĩnh được thế trận. Theo số liệu phân tích từ máy tính, kỳ thủ Trung Quốc đã gần đến chiến thắng. Tuy nhiên trong lúc căng thẳng, kỳ thủ 20 tuổi này bỏ lỡ vài cơ hội, hình thành cục diện hỗn chiến. Tiếp đó Lại Lý Huynh có nước đi chính xác hơn và đi đến chiến thắng ngoạn mục.
      Lại Lý Huynh là ai?
      Lại Lý Huynh sinh năm 1990 tại Vĩnh Long, từng sáu lần vô địch quốc gia, anh có biệt danh “Âu dương công tử”.
      Lại Lý Huynh được nhận xét là một trong những kỳ thủ cờ tướng có lối đánh độc đáo, bình tĩnh, không bị đối thủ “át vía” nhờ được rèn luyện từ nhỏ nên kỹ năng của kỳ thủ họ Lại được trui rèn qua từng thời kỳ và ngày càng tiến bộ. Đặc biệt, anh đã thể hiện kỹ năng cờ tướng điêu luyện của mình trong trận đấu gần đây với tuyển thủ người Hongkong Phùng Gia Tuấn và giành HCV cờ nhanh giải vô địch thế giới 2022.
      Năm 2023, anh để thua Mạnh Thần (Trung Quốc) ở loạt tie-break chung kết giải thế giới tại Mỹ. Anh cũng là gương mặt quen thuộc tại các giải đấu lớn ở Trung Quốc, từng vô địch giải đồng đội Giáp Cấp Liên Tái 2023 khi khoác áo đội Vương Thiên Nhất – kỳ thủ số một Trung Quốc lúc bấy giờ.
      Chiến thắng của Lý Huynh diễn ra trong bối cảnh làng cờ Trung Quốc đang trải qua khủng hoảng nghiêm trọng. Nhiều kỳ thủ hàng đầu như Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm, Uông Dương bị cấm thi đấu trọn đời vì dính bê bối mua bán độ, thậm chí nhiều người đang thụ án gần 3 năm tù. Trung Quốc buộc phải cải tổ hệ thống, tạo điều kiện cho những tài năng trẻ như Doãn Thăng (20 tuổi) và Mạnh Phồn Duệ (17 tuổi) bước ra sân chơi thế giới.
      Giải vô địch cờ tướng thế giới 2025 diễn ra từ ngày 22 đến 27/9 tại Thượng Hải với sự tham dự của 51 kỳ thủ ở nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam. Các kỳ thủ thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sĩ.
      Sau 8 vòng, ba kỳ thủ gồm Lại Lý Huynh, Doãn Thăng và Mạnh Phồn Duệ cùng bằng điểm, nhưng Huynh xếp nhì nhờ chỉ số phụ và giành quyền vào chung kết gặp Doãn Thăng. Anh bất bại với 5 ván thắng, 3 hòa, trước khi làm nên lịch sử ở trận đấu cuối cùng.

      Xóa
  4. Mỹ dùng đòn kinh tế nhắm vào Việt Nam gây căng thẳng
    17:06 27.09.2025
    https://kevesko.vn/20250927/my-dung-don-kinh-te-nham-vao-viet-nam-gay-cang-thang-38594277.html

    Các ngành tỷ đô của Việt Nam như dệt may, gỗ nội thất, thủy sản cùng chịu áp lực khi Mỹ liên tục thay đổi chính sách thương mại.
    Tại “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3-2025” do báo Người Lao Động tổ chức ngày 26/9, nhiều chuyên gia và lãnh đạo hiệp hội ngành hàng bày tỏ lo ngại trước việc Mỹ áp thuế cao đối với hàng xuất khẩu Việt Nam.
    Mặc dù chính quyền Washington đã giảm một số mức thuế, song môi trường chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump vẫn được đánh giá là khó lường, tạo ra rủi ro lớn cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
    Các đòn thuế quan của Mỹ gây thiệt hại cho Việt Nam
    Mặc dù mức 20% thấp hơn mức 46% ban đầu nhưng theo nhiều chuyên gia đánh giá đây chỉ là “giảm cơn đau”, chứ không loại bỏ rủi ro rằng Trump và chính quyền Washington thường “khó đoán” và liên tục thay đổi quan điểm.
    Đặc biệt, theo cơ quan nghiên cứu tài chính ING Think cảnh báo rằng nếu độ co giãn cầu xuất khẩu bằng 1, thuế 20% có thể khiến GDP Việt Nam giảm khoảng 2,5%.
    Mới đây, theo phân tích của cơ quan Liên Hợp Quốc UNDP, việc Mỹ điều chỉnh mức thuế đối với hàng hóa Việt Nam từ 46% xuống 20% trên một số mặt hàng là động thái mang tính chiến thuật, chứ chưa hẳn là tín hiệu nới lỏng thương mại. Cả Washington Post và Bloomberg đều nhấn mạnh rằng chính quyền Trump thường sử dụng thuế quan như công cụ đàm phán, có thể đảo ngược hoặc tăng mạnh bất kỳ lúc nào nhằm gây áp lực chính trị và thương mại.
    UNDP ước tính, nếu căng thẳng thương mại Mỹ - Việt tiếp tục leo thang, nền kinh tế Việt Nam có thể thiệt hại tới 25 tỷ USD trong giai đoạn 2025-2026. Việc Mỹ coi Việt Nam là “quốc gia hưởng lợi từ việc Trung Quốc mất đơn hàng” đã khiến Washington đặt Việt Nam vào diện cần “giám sát chặt”. Chatham House nhận định rằng thỏa thuận thuế này là biểu hiện của nỗ lực cân bằng giữa lợi ích Mỹ – Trung Quốc: Mỹ muốn giữ Việt Nam trong chuỗi cung ứng nhưng hạn chế việc Trung Quốc lợi dụng Việt Nam để né thuế.
    Trong bối cảnh đó, các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày, gỗ nội thất và thủy sản bị ảnh hưởng nhiều nhất, vì vừa đối diện thuế quan cao, vừa vướng các quy định kỹ thuật mới.
    Tại Mỹ, tồn kho đồ gỗ, quần áo và thủy sản nhập từ Việt Nam đang ở mức cao do người mua lo ngại rủi ro thuế quan nên đã đặt hàng sớm từ quý I/2025. Điều này khiến đơn hàng từ tháng 6 và 7 giảm mạnh, tác động trực tiếp tới xuất khẩu quý III và quý IV của Việt Nam.
    Giới chuyên gia kinh tế cũng lưu ý rằng Việt Nam đang phụ thuộc lớn vào Mỹ – thị trường chiếm khoảng 27% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nếu không nhanh chóng đa dạng hóa sang Nam Mỹ, Trung Đông hay các thị trường mới nổi ở châu Á, kinh tế Việt Nam sẽ chịu áp lực tăng trưởng rõ rệt trong 2-3 năm tới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Doanh nghiệp lo lắng, nhiều ngành chủ lực của Việt Nam chịu sức ép
      Phát biểu tại diễn đàn vừa qua, ông Trần Như Tùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), cho biết xuất khẩu của Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại.
      Nguyên nhân là khách hàng Mỹ đã đặt hàng và giục giao sớm sau khi Tổng thống Trump công bố thuế đối ứng hồi tháng 4.
      “Quý III và quý IV vì thế cũng có dấu hiệu giảm tốc”, Vnexpress dẫn lời ông Tùng nhấn mạnh.
      Với ngành gỗ nội thất, hôm 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế đến 50% với tủ bếp, tủ phòng tắm và một số đồ nội thất, hiệu lực từ 1/10. Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (Hawa), cho biết đây sẽ là thách thức lớn với ngành gỗ nội thất vì Mỹ là thị trường chính.
      Hết tháng 8, xuất khẩu gỗ đạt 11,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, ngành gỗ phải đối mặt với hàng loạt rào cản như thuế quan, điều tra Mục 232 của Bộ Thương mại Mỹ đối với gỗ dán, cùng quy định chống phá rừng khắt khe tại châu Âu.
      Ông thừa nhận: “Đây đều là những trở ngại khiến xuất khẩu gỗ chưa đạt như kỳ vọng, dù con số vẫn tăng trưởng”.
      Rủi ro từ thị trường Mỹ đối với ngành thủy sản Việt Nam đang ngày càng rõ nét. Bà Tô Thị Tường Lan, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết xuất khẩu thủy sản năm nay dự kiến đạt mốc 10 tỷ USD, tăng 10% so với 2024.
      Tuy nhiên, bà lưu ý riêng với thị trường Mỹ, ngoài việc chịu thuế đối ứng, ngành còn phải đối mặt với những rào cản kỹ thuật mới. Đặc biệt, từ năm 2026, quy định của Mỹ về hải sản khai thác sẽ khiến nhiều mặt hàng chủ lực như ghẹ, cá ngừ và cá thu không còn cơ hội xuất khẩu. Song song đó, thuế chống bán phá giá đối với tôm Việt Nam hiện đã vượt ngưỡng 55%, đẩy ngành vào nguy cơ mất thị trường quan trọng này.
      Không chỉ thủy sản, mà cả gỗ nội thất và dệt may cũng chịu áp lực tương tự. Đây đều là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, với mức tăng trưởng hai con số trong năm ngoái, lần lượt đạt 10 tỷ USD, 16,3 tỷ USD và 37 tỷ USD. Dù vậy, khi Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ chính của cả ba ngành, những biến động về chính sách thuế và rào cản thương mại đã buộc doanh nghiệp Việt Nam phải nhanh chóng đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa.
      Theo bà Tường Lan, các khu vực Nam Mỹ, Trung Đông hay châu Á còn nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đúng mức. Đồng thời, thị trường nội địa với quy mô 100 triệu dân cùng sự phát triển nhanh của ngành ăn uống, dịch vụ cũng là “sân nhà” mà doanh nghiệp cần kiên trì tiếp cận.
      Chia sẻ quan điểm này, ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (Hawa), cho rằng ngành gỗ cần chủ động mở rộng thị trường, giảm phụ thuộc quá lớn vào Mỹ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải nâng cao giá trị gia tăng bằng cách chuyển sang mô hình tự thiết kế sản phẩm, phát triển thương mại trực tuyến và tham gia sâu hơn vào chuỗi phân phối toàn cầu.

      Xóa
    2. Đối với ngành dệt may, ông Trần Như Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), cho rằng việc đơn hàng từ Mỹ chậm lại chưa phải là tín hiệu quá đáng lo ngại. Điều quan trọng hơn là doanh nghiệp phải đẩy nhanh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
      “Chuyển đổi số giúp đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc nguyên liệu của Mỹ. Trong khi, không đạt các tiêu chuẩn xanh thì khó lấy đơn hàng từ châu Âu”, ông nhấn mạnh.
      Việt Nam tiếp tục đàm phán
      Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho biết xuất khẩu 9 tháng đầu năm tích cực, tăng trên 15%. Cuối tháng 8 và tháng 9, kim ngạch một số mặt hàng chững lại nhưng mức tăng 15% đã vượt chỉ tiêu 12%.
      “Chúng tôi tin rằng nếu không có cú sốc lớn nào từ thị trường, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm nay sẽ đạt được”, bà nói.
      Tuy nhiên, bài toán quy tắc xuất xứ vẫn là điểm nghẽn lớn cho triển vọng xuất khẩu dài hạn sắp tới. Đơn cử, trong CPTPP, quy tắc “từ sợi trở đi” với dệt may đang tạo khó khăn do Việt Nam chưa chủ động được nguồn nguyên liệu. Vì vậy, Bộ kỳ vọng rằng trong các cuộc đàm phán ASEAN - Canada sắp tới, quy tắc xuất xứ sẽ được nới lỏng hơn hoặc có cơ chế cộng gộp, giúp doanh nghiệp tận dụng nguồn nguyên liệu đa dạng để đáp ứng yêu cầu.
      Riêng với thị trường Mỹ, Bộ Công Thương vẫn đang chủ trì các đàm phán cấp kỹ thuật, đặc biệt liên quan đến vấn đề trung chuyển. Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bất kỳ định nghĩa hay hướng dẫn nào liên quan đến nội dung hàng hoá trung chuyển. Bộ cũng thấu hiểu đây là vấn đề cần sớm được làm rõ để doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án sản xuất.
      Theo bà Trang, chiến lược dài hạn của Việt Nam vẫn là đa dạng hóa đầu ra, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và mở rộng sang những khu vực nhiều tiềm năng như Trung Đông, khối vùng Vịnh.

      Xóa
  5. LLVT Nga đã giải phóng các khu dân cư Derilovo và Mayskoye ở DNR và Stepovoye ở tỉnh Dnepropetrovsk
    16:06 27.09.2025
    https://kevesko.vn/20250927/quan-doi-nga-da-giai-phong-cac-lang-derilovo-va-mayskoye-o-dnr-va-stepovoye-o-vung-dnepropetrovsk-38593944.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt đã giải phóng Derilovo, Mayskoye ở CHND Donetsk và Stepovoye ở tỉnh Dnepropetrovsk, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
    “Các đơn vị của cụm quân "Phía Tây" bằng các hành động quyết liệt đã giải phóng khu dân cư Derilovo thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Các đơn vị của cụm quân "Phía Nam" đã cải thiện vị trí trên tuyến đầu và giải phóng khu dân cư Mayskoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Các đơn vị của cụm quân "Phía Đông" tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương và giải phóng khu dân cư Stepovoye thuộc tỉnh Dnepropetrovsk”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    Quân đội Nga giải phóng 1,1 km² lãnh thổ ở khu vực hồ chứa Kleban-Byk ở CHND Donetsk
    “Trong vòng 24 giờ qua, khu vực hồ chứa Kleban-Byk ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã được giải phóng 1,1 km² lãnh thổ”, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga.
    Cụm quân “Dnepr” tiêu diệt tới 75 binh sĩ Quân đội Ukraina
    “Các đơn vị của cụm quân "Dnepr" đã tiêu diệt sinh lực và trang bị của các lữ đoàn tấn công đổ bộ, cơ giới và hai lữ đoàn phòng thủ bờ biển của Quân đội Ukraina tại khu vực các khu dân cư Veseloye, Antonovka, Sadovoye ở tỉnh Kherson, Kamyshevka và Lukyanovskoye ở tỉnh Zaporozhye”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
    Bộ cũng cho biết thêm rằng Quân đội Ukraina đã mất tới 75 binh sĩ, một xe thiết giáp HMMWV do Mỹ sản xuất, năm xe ô tô, hai trạm tác chiến điện tử, cùng ba kho đạn dược và vật tư.
    Cụm quân “Phía Đông” trong 24 giờ qua đã tiêu diệt hơn 285 tay súng Quân đội Ukraina
    “Quân đội Ukraina đã mất hơn 285 binh sĩ, một xe thiết giáp chiến đấu, 12 xe ô tô và một pháo tự hành 155 mm M198 sản xuất tại Mỹ”, thông báo nêu rõ.
    Bộ Quốc phòng Nga bổ sung rằng các lực lượng Quân đội Nga đã gây thiệt hại nặng cho các lực lượng thuộc ba lữ đoàn cơ giới và tấn công của Quân đội Ukraina tại các khu dân cư Podgavrilovka, Privolye ở tỉnh Dnepropetrovsk, Novogrigorovka, Sladkoe, Uspenovka và Huliaipole ở tỉnh Zaporozhye.
    Quân đội Nga phá hủy trạm biến áp phục vụ vận chuyển đường sắt vũ khí
    “Bằng không quân tác chiến – chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của các cụm quân thuộc Lực lượng Vũ trang Nga đã phá hủy các trạm biến áp kéo phục vụ vận chuyển đường sắt vũ khí và trang bị quân sự tới các khu vực chiến đấu ở Donbass, các kho chứa và bãi phóng máy bay không người lái tầm xa, cũng như các điểm triển khai tạm thời của các lực lượng vũ trang Ukraina và lính đánh thuê nước ngoài tại 138 khu vực”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    Bộ Quốc phòng Nga: Các nhóm biệt lập của Quân đội Ukraina đang bị tiêu diệt ở Kirovsk, CHND Donetsk
    “Tại khu dân cư Kirovsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, các đơn vị tấn công của Nga tiếp tục tiêu diệt các nhóm biệt lập của lực lượng Quân đội Ukraina”, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

    Trả lờiXóa
  6. Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng về ý tưởng “bức tường drone” ở châu Âu
    15:22 27.09.2025
    https://kevesko.vn/20250927/38592446.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Việc chưa có sự thống nhất về các thông số của “bức tường chống drone” đang được EU thảo luận, cùng với cơn hoảng loạn xung quanh việc một số máy bay không người lái xâm nhập vào lãnh thổ liên minh chỉ đang bị thổi phồng nhằm biện minh cho việc chi tiêu vào quân sự hóa.
    Ông Vladislav Maslennikov — Giám đốc Ban các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga — tuyên bố trong cuộc trao đổi với Sputnik.
    “Rõ ràng là cơn hoảng loạn do EU thổi phồng xung quanh việc một số drone xâm nhập lãnh thổ EU và việc công bố các dự án phòng thủ với những tên gọi hoành tráng chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất – biện minh trước công chúng cho việc gia tăng chi tiêu vào quân sự hóa châu Âu, gây tổn hại tới các dự án xã hội – kinh tế và làm giảm mức sống của người dân”, – ông nhấn mạnh.
    Ông cũng lưu ý rằng EU chưa thống nhất được chiều dài “bức tường”, chưa rõ Hungary và Slovakia có tham gia dự án hay không, dẫn tới việc không thể dự đoán quy mô ngân sách cần thiết. Ý tưởng tài trợ cho sáng kiến này đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề cập tại Nghị viện châu Âu, người nhiều khả năng đang muốn xây dựng hình ảnh lãnh đạo quyết đoán trong bối cảnh chuẩn bị cho phiên điều trần về việc bỏ phiếu bất tín nhiệm, ông nói thêm.
    “Đáng tiếc là tham vọng cá nhân và trò chơi chính trị của các tầng lớp cầm quyền ở EU cuối cùng không dẫn tới việc cắt giảm, mà lại làm gia tăng căng thẳng quân sự – chính trị trên lục địa của chúng ta”, – ông kết luận.

    Trả lờiXóa
  7. Bộ trưởng Ngoại giao Nga tổ chức một loạt cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
    12:26 27.09.2025
    https://kevesko.vn/20250927/bo-truong-ngoai-giao-nga-to-chuc-mot-loat-cuoc-hop-ben-le-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-38589026.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã tổ chức một loạt các cuộc hội đàm quốc tế bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.
    Jordan
    Sergey Lavrov đã trao đổi ý kiến ​​với người đồng cấp Jordan, Ayman Safadi, về các vấn đề chính trong chương trình nghị sự Trung Đông. Hai bên tập trung vào tình hình khu vực xung đột Palestine-Israel, cũng như vấn đề Syria.
    Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, việc trả tự do cho con tin và tù nhân, và đảm bảo tiếp cận viện trợ nhân đạo.
    Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi đã gặp nhau bên lề tuần lễ sự kiện cấp cao tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
    Thái Lan
    Bộ trưởng Nga cũng đã thảo luận về quan hệ song phương với người đồng cấp Thái Lan, Sikhasak Phuangketkaew.
    "Đương nhiên, chúng tôi tin rằng việc duy trì mối quan hệ song phương là vì lợi ích của Nga và Thái Lan, cũng như của nhân dân hai nước. Và các nhà lãnh đạo hai nước cam kết đảm bảo điều này", ông Lavrov nói.

    Các bộ trưởng đã thảo luận về các lựa chọn để phát triển hợp tác Nga-Thái Lan trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, kinh tế và nhân đạo.
    Campuchia
    Sau đó, Ngoại trưởng Nga đã gặp người đồng cấp Campuchia, Prak Sokhonn.
    Hai bên đã trao đổi quan điểm về những vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực, đồng thời thảo luận về tình hình hiện tại và triển vọng phát triển quan hệ Nga-Campuchia.
    Hàn Quốc
    Sergey Lavrov cũng đã có cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun.
    Trước cuộc hội đàm, nhóm lễ tân của Cho Hyun đã cố gắng mang một lá cờ Hàn Quốc dài hai mét vào phòng đàm phán, nhưng họ đã bị từ chối một cách lịch sự, vì cờ đã được bố trí trên bàn.
    Trong cuộc họp, Matxcơva đã chỉ ra bản chất khiêu khích của hoạt động quân sự của Hoa Kỳ và các đồng minh trên Bán đảo Triều Tiên, nhắm vào Triều Tiên. Phái đoàn Nga kêu gọi các bên quay trở lại đối thoại tôn trọng lẫn nhau dựa trên tình hình hiện tại trong khu vực.
    Ấn Độ
    Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga đã gặp Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Trước khi cuộc hội đàm bắt đầu, hai bên đã nồng nhiệt chào đón nhau, sau đó sự kiện tiếp tục diễn ra trong phòng kín.
    Hai bên đã thảo luận về các khía cạnh hợp tác song phương, bao gồm việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn Độ dự kiến ​​diễn ra vào cuối năm. Các bộ trưởng ngoại giao cũng xem xét các chương trình nghị sự quốc tế và khu vực, bao gồm tình hình Ukraina và khu vực xung đột Palestine-Israel.
    Các bên nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược và tương tác trên các diễn đàn quốc tế.
    Singapore
    Sau đó, các cuộc đàm phán đã bắt đầu với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan.
    "Tôi rất vui mừng khi chúng ta duy trì đối thoại thường xuyên thông qua các khuôn khổ khu vực và đa phương - ASEAN và Liên Hợp Quốc", ông Lavrov phát biểu.

    Các bên đã thảo luận về tình hình hiện tại và triển vọng quan hệ song phương trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực. Họ cũng xem xét các mục tiêu phát triển hơn nữa quan hệ giữa Nga và ASEAN.

    Trả lờiXóa