Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Video: Thông điệp của thế hệ trẻ Việt Nam gửi Tổng thống Mỹ Obama


Do you know the name of the song ?
It is “THE LAND OF VIETNAMESE”.
The land of Vietnamese is an anti-war song, circulated in the Western world in the years of the Vietnam War.
This song has appeared once in the movie "The death Coordinates" directed by Samvel Gasparov veteran - as the singer Kate Francis sings with the guitar.
Bạn có biết tên của bài hát trong video clip?
Nó là “VÙNG ĐẤT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM”- là một bài hát chống chiến tranh nổi tiếng, lưu hành trong thế giới phương Tây trong những năm chiến tranh Việt Nam. Bài hát này đã xuất hiện một lần trong bộ phim "Cái chết tọa độ" của đạo diễn kỳ cựu Samvel Gasparov. Người trình bày ca khúc này là ca sĩ Kate Francis hát với guitar.

Lời ca - nguyên bản tiếng Anh:

 

Should all the leaves for all the trees

Surscorch from bombs and poisoned water,

Should not a single Vietnamese

Remain alive from cruel man slaughter,

The elephants will rage enroll

And wage against all the Yanks a war,

And wage against all the Yanks a war.

 

Should all the elephants be killed

And all the fields be ruined to pieces,

Yet life in Vietnam can be still

Again arise some living species :

The leagues ant and buzzing bees,

To sting the Yanks for the Vietnamese,

To sting the Yanks for the Vietnamese.

 

The birds and fish will take them bite,

All those, who came to kill and murder,

The snakes will hiss from noon till night

And then more bees will come further,

The animals will keep their rakes

Until the drive all away the Yanks,

Until the drive all away the Yanks.

 

Should all the beasts become extinct

The grass will raise from bombard tuffet,

And by the nature of instinct

Will crash the Yanks for those, who suffer.

You can not slash in hand a breeze

Not split the land of the Vietnamese,

Not split the land of the Vietnamese.

Tạm dịch lời Việt:

 

Dù tất cả lá cây trên cành

Tan héo dưới bom và chất độc hóa học

Dù không còn một người Việt

Sống nổi dưới những trò tàn sát con người tàn ác

 

Thì những chú voi sẽ giận dữ tham chiến

Và sẽ chống lại lính Mỹ trong một cuộc chiến mới

Và sẽ chống lại lính Mỹ trong một cuộc chiến mới

 

Dù tất cả chú voi đó bị giết

Và tất cả đồng ruộng bị phá hủy thành tro

Tuy thế mầm sống ở Việt Nam vẫn có thể

Lần nữa mọc lên những sinh vật:

Những nhóm kiến lửa và ong vò vẽ,

Để cắn lính Mỹ cho dân tộc Việt Nam

Để cắn lính Mỹ cho dân tộc Việt Nam

 

Chim chóc và cá sẽ góp những đòn cắn vào

Tất cả những tên tới đất này để giết chóc

Những chú rắn sẽ rít lên từ chiều đến đêm tối

Và thêm những chú ong tham chiến nhiều hơn

 

Những động vật đó sẽ tiếp tục lùng sục

Cho đến khi nào xua đuổi hết lính Mỹ,

Cho đến khi nào xua đuổi hết lính Mỹ.

 

Dù tất cả những loài vật đó trở nên tuyệt chủng

Thì cỏ lại sẽ mọc lên từ những hố bom

Và từ bản năng thiên nhiên

Sẽ quấn lấy chân lính Mỹ, những kẻ bị tổn thất

 

Anh không thể chém lìa ngọn gió

Không thể chém lìa miền đất của người Việt Nam,

Không thể chém lìa miền đất của người Việt Nam.


Hello Obama, welcome to Vietnam ! Welcome to “THE LAND OF VIETNAMESE”
!
https://www.youtube.com/watch?v=PQ2XRbFaueE&t=3s&ab_channel=Ch%E1%BB%A7ngh%C4%A9ax%C3%A3h%E1%BB%99i
I can not take a Vlog with my face. I am a deaf mute. I can not speak anh listen. Because of Agent Orange...
Chào mừng ngài Obama tới Việt Nam! Chào mừng ngài tới
“THE LAND OF VIETNAMESE”- “VÙNG ĐẤT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM”!
Thưa ngài, tôi muốn làm một Vlog để gửi tới ngài. Nhưng, tôi không thể nói, không thể nghe vì tôi là một đứa trẻ câm điếc, nạn nhân của chất độc Màu da cam….
Hãy xem và cảm nhận!

Hoàng Ngân Thương
--------------------------------- 

Mời xem bài liên quan:









10. OBAMA RẤT ĐA TÀI- LÀ DIỄN VIÊN THỦ VAI CHÍNH TRONG BỘ PHIM TRUYỀN HÌNH “ĂN BÚN CHẢ HÀ NỘI”

15 nhận xét:

  1. Chuyện đã xưa như trái đất rồi , người Mỹ cũng đã biết lỗi và cũng đã có những dự án trợ giúp những người bị nhiễm chất đọc da cam , đó cũng là lỗi của một thế hệ lãnh đạo Mỹ với tư duy cũ kỹ .Còn hiện tại Khép lại quá khứ và hướng tới tương lai đó là cách giải quyết vấn đề thông minh nhất mà chính phủ ta đang theo đuổi.Hai nước hợp tác và đôi bên cùng có lợi . còn cái kiểu suốt ngày bới móc quá khứ để ăn vạ thì dể làm gì hả cháu , chỉ làm khó nhau thôi và cho người ta thấy rõ thêm đó là một kẻ nhỏ nhen thù dai , chấp vặt thôi cháu ạ , có người nói cháu Ngân Thương tìm việc có iuchs hơn mà làm , người ta nói đúng đó , cháu nên nghe theo người lớn cháu nhé , đây khôn phải chỗ chơi của cháu đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rân trủ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rân trủlúc 22:26 21 tháng 5, 2016

      Anh rận nặc kia!
      Cũ cái gì?
      Mới hôm kia,
      MỘT ĐỘI TRƯỞNG RÀ PHÁ BOM VỪA HY SINH TẠI QUẢNG TRỊ
      http://googletienlang2014.blogspot.com/2016/05/mot-oi-truong-ra-pha-bom-vua-hy-sinh.html

      Còn về vụ dioxin, Mỹ đã chịu bồi thường chưa? Trong khi Mỹ bồi thường cho nạn nhân dioxxin là cựu binh Mỹ và Hàn, tức là nó thừa nhận dioxin là độc hại cho con người; nhưng tại tòa khi xét vụ kiện của VN, Mỹ vẫn đòi VN phải chứng minh dioxin gây hại cho con người...

      Xóa
    2. Thế ông định làm gì ? định đánh thằng Mỹ chắc ? ngu nó vừa vừa thôi , ngu hết cả phần của người khác !Thằng bó làm sai , bó nó chết sang tiểu rồi , thế là cứ nhè thằng con ăn vạ , thằng con thì lại quá tử tế chứ phải thăng khác nó ỉa vào mặt cái thăng hơi một tý là lôi chuyện bố nó ra để mè nheo với nhiếc móc với tống tiền! đúng là chả khác gì cái loại lưu manh!

      Xóa
    3. Thử hởi người chết vì ung thư nhiều hơn hay chết vì abom mỹ sau giải phóng nhiều hơn? sao không hỏi tội cái thằng nào mang lại cái chết nhiều nhất cho dân tộc này , mà quan trọng là càng ngày chết vì ung thư càng gia tăng!

      Xóa
    4. Kiện thì không kiện chính phủ nó mà lại kiện mấy công ty hóa chất, thế thì đi mà đòi mấy công ty hóa chất nó bòi thường nhé! Mỹ có chương trình trợ cấp cho người bị nhiễm chất đọc đa cam , gần nhà tôi có thằng bé bị ngớ ngẩn do mẹ dùng thuốc khi mang thai mà vẫn được chính quyền địa phương đua vào danh sách tài trợ chất đọc da cam hàng năm , trong đó một phần là kinh phí của Mỹ tài trợ , đó nó tốt thế còn gì !chả phải tội của nó nó cung cho tiền.

      Xóa
    5. à thích số liệu thống kê à ? 75000 người Việt chết trọng 1 năm vì ung thư đó , thử hỏi do đâu mà dân Việt chết nhiều thế ? Do ăn phải những chất độc hại , do sống trong môi trường ô nhiễm, do đạo đức xã hội xuóng cấp người đan đầu đọc lẫn nhau khong chút lương tâm ? kẻ nào điều hành và quản lý xã hội để ra nông nỗi này vậy ? Đó sao mà không lôi kẻ đó ra mà đấu tố đi!

      Xóa
  2. Hãy tin vào đường lối, chính sách của Đảng và chính phủ. Cái vĩ đại ở chỗ khép lại quá khứ. Cái vĩ đại không nằm ở chỗ hé ra, mở ra. Hoàn cảnh an ninh lãnh thổ, an ninh kinh tế hiện nay của đất nước không thể cho phép chọn minh chủ theo chủ quan được đâu. Mà làm gì có minh chủ để chọn. Phải chơi với tất cả. Khi chơi, độc lập dân tộc và chủ quyền đất nước không để bị lệ thuộc, không để bị xâm phạm. Chưa đâu, còn TPP, còn hậu TPP. Chuẩn bị tốt tâm thế sẽ dễ kịp thích nghi. Không chuẩn bị tốt tâm thế, sẽ sốc phản vệ. Tôi thông cảm, chia sẻ và thấu hiểu được chiều sâu rất trẻ, ẩn quan ngại, thể hiện cái tâm của các bạn trẻ ở G.T qua mấy loạt bài cùng chủ đề mang tính cảnh báo.

    Trả lờiXóa
  3. Google Tienlang có tiếng nói đại diện cho tuổi trẻ VN như vầy là đáng hoan nghênh. Cần phải ghi nhớ những điều xảy ra trong quá khứ để có cách cư xử đúng đắn hiện tại và tương lai. Không có dân tộc nào - nhất là một dân tộc như Việt Nam luôn phải đánh trả bao kẻ thù - có thể quên quá khứ. Quên quá khứ là có tội với tiền nhân nên chúng tôi những người già rất yêu quý các bạn trẻ G. TL nêu ở đây.

    Trả lờiXóa
  4. Vừa xem Vlog của Ngân Thương,có chút lấn cấn.Nguyên bài hay,trừ phút cuối, về TPP.TPP kills jobs? Really? How?
    Nghe mang máng như mùi phong trào Occupy đấu tranh vô chính phủ,vô mục đích,chả đi đến đâu,giờ xẹp luôn rồi.
    Thay vì vậy,cứ tập trung vào tội ác của Mỹ,đòi công bằng cho nạn nhân chất diệt cỏ của VN thì hay hơn.

    Trả lờiXóa
  5. Thông điệp này cô Ngân Thương không thể đổ đồng của cá nhân cô với cả một thế hệ trẻ nghe chưa cô ? Cái thông điệp của cô nó ấu trĩ quá nó chả mang lại lợi ích gì cho dân tộc cả , cô chỉ khoét thêm sự thù hằn trong quá khứ mà thôi, tư duy kiểu cô lỗi thời lắm rồi !

    Trả lờiXóa
  6. Chính con bé Ngân Thương này là con phá hoại chủ trương lớn của Đảng và nhà nước là ta tiến tới hợp tác toàn diện với Mỹ thành một đối tác chiến lược để chống lại Tàu , mày ngu lắm cháu ạ !Mày suốt ngày ỉ ôi mấy chuyện đã qua thì để giải quyết vấn đề gì , sao mày không móc luôn cả thằng Nhật , thằng pháp ra nữa cho nó đủ bộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lôi cả quá khứ ra để mà chỉ trích , xong thì chơi một mình nhé , chả có ai thích là đồng minh với thằng thù dai nữa

      Xóa
    2. Nặc danh16:13 Ngày 23 tháng 05 năm 2016 này,nếu nói vậy thì cả thế giới này đều thù dai,ngu vừa thôi.
      Thí dụ:Mỹ vẫn thù Liên Xô-Nga đó thôi.Vẫn tìm mọi cách phá Nga đó.
      Rồi Hàn xẻng vẫn thù Nhật đó,vẫn ra rả chửi Nhật kìa.
      Tàu quốc cũng chửi Nhật đó.
      Rồi Armenia với Azerbaijan vẫn chửi nhau về chuyện từ trăm năm trước.
      Mày ngu quá.Tìm cách nào đo học thêm lịch sử đi con.

      Xóa
  7. Ý kiến Nặc danh10:39 Ngày 23 tháng 05 năm 2016 và
    Nặc danh10:51 Ngày 23 tháng 05 năm 2016 thật là ý kiến bậy bạ.
    Các rận xĩ có sùng anh O đến đâu chăng nữa thì cũng không được phép quên SỰ THẬT LỊCH SỬ.

    Anh O cần phải biết SỰ THẬT đó để có trách nhiệm hơn trong việc khắc phục hậu quả mà người Mỹ gây ra ở "VÙNG ĐẤT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OBAMA đã phát biểu cùng họp tác với Việt nam để khắc phục hậu quả chiến tranh , giúp Việt nam rà phá bom mình ,sau khi tẩy rửa chất đọc diôxin thành công ở sân bay Đà Nẵng sẽ tiếp tục tẩy ĐIoxin ở sân bay Biên hòa , Thế còn muốn gì nữa , muón ăn mày quá khứ đến bao giờ hả mấy cô cậu trí phèo !

      Xóa