Cựu Thủ tướng Séc
Andrej Babis- người sắp đưa Cộng hoà Séc tham gia "Đội tiên phong Trung Âu của Putin"!
Trước khi tiếp tục đọc bài mới, mời mọi người xem một vài bài liên quan:
1. BA BÀI BÁO GIỮA LÒNG CHÂU ÂU VẠCH TRẦN ÂM MƯU CỦA MỸ KHƠI MÀO CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐỂ GIÀNH LẠI VỊ TRÍ BÁ CHỦ THẾ GIỚI
Lời dẫn: Tờ báo Politico (Mỹ) là tờ có ảnh hưởng không chỉ ở Mỹ mà còn ở cả châu Âu. Tuy vậy, Google.tienlang có thể khẳng định, tờ Politico vẫn luôn ủng hộ vị thế bá quyền của Mỹ trên khắp thế giới; Politico ủng hộ việc Mỹ làm chủ ở châu Âu, thực chất, Mỹ xem các quốc gia châu Âu chỉ là chư hầu. Quan điểm này trái ngược với quan điểm của nhiều học giả châu Âu, ví dụ như Nhà Kinh tế Thuỵ Điển Lars Bern trong bài Báo Thuỵ Điển: CUỘC CHIẾN UỶ NHIỆM CỦA MỸ CHỐNG LẠI NGA ĐANG NHẤN CHÌM NỀN KINH TẾ CHÂU ÂU; ví dụ như Nhà nghiên cứu Lịch sử Pháp Emmanuel Todd trong bài Chuyên gia Pháp Emmanuel Todd: MAY QUÁ, PUTIN ĐANG THẮNG Ở UKRAINA! CHÂU ÂU ĐƯỢC CỨU RỒI! ...Những học giả này đều khẳng định Mỹ hiện diện ở châu Âu không phải để GIÚP châu Âu, mà là để GIÁM SÁT và bóc lột châu ÂU! Vì Politico vẫn luôn ủng hộ vị thế bá quyền của Mỹ nên họ có vẻ hằn học với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, Thủ tướng Slovakia Robert Fico và nay là cựu Thủ tướng Cộng hoà Séc Andrej Babiš khi những vị này lên tiếng trái với “mệnh lệnh” của Mỹ: Tiếp tục cung cấp tiền bạc và vũ khi cho Ukraina.
Google.tienlang dịch đăng bài này của Politico bởi dẫu sao, một tờ ủng hộ vị thế bá quyền của Mỹ như Politico cũng cho chúng ta thấy một SỰ THẬT, rằng ngay trong lòng châu Âu đang có một xu thế không đồng tình với cuộc chiến uỷ nhiệm của Mỹ chống Nga bằng bàn tay người Ukraina.
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Politico (Mỹ) với tiêu đề Putin’s CentralEuropean vanguard threatens to expand into Czechia – Dịch: Đội tiên phong Trung Âu của Putin đe dọa mở rộng sang Cộng hòa Séc
Cựu Thủ tướng Séc Andrej Babis một lần nữa đang giành được sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò, đã dứt khoát nghiêng đảng của ông sang cánh hữu và đang sao chép luận điệu của những người đồng cấp ở Hungary và Slovakia, Politico viết. Một khối ủng hộ Điện Kremlin - và trên thực tế chỉ đơn giản là vừa đủ - ở Trung Âu sẽ trở thành một vấn đề đau đầu thực sự đối với EU.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
******
Putin’s CentralEuropean vanguard threatens to expand into Czechia – Dịch: Đội tiên phong Trung Âu của Putin đe dọa mở rộng sang Cộng hòa Séc
Một khối thân Điện Kremlin đang phát triển ở Trung Âu sẽ gây ra vấn đề lớn cho EU.
Andrej Babiš không còn là thủ tướng nhưng ông vẫn là chính trị gia có ảnh hưởng nhất của Cộng hòa Séc. | Gabriel Kuchta/Getty Images
Ngày 28 tháng 10 năm 2024 4:01 sáng CET
Khối thân Nga ở trung tâm châu Âu được dự báo sẽ phát triển vào năm 2025.
Các nhà lãnh đạo Trung Âu thân Điện Kremlin như Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và người đồng cấp Slovakia Robert Fico sẽ cùng tham gia vào năm tới với một gương mặt quen thuộc: Cựu Thủ tướng Séc Andrej Babiš, người đang tăng vọt trong các cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc.
Trong khi Babiš, một tỷ phú chính trị, ít có gốc rễ về mặt ý thức hệ hơn Orbán hay Fico, ông đã nghiêng đảng của mình một cách chắc chắn về phía bên phải và đang lặp lại lời lẽ của những người đồng cấp của mình ở Hungary và Slovakia.
Giống như Orbán, Babiš nói rằng nếu Donald Trump là tổng thống Hoa Kỳ thì sẽ không có chiến tranh Nga ở Ukraine, và tin rằng chiến thắng bầu cử của ứng cử viên đảng Cộng hòa vào tháng 11 sẽ đảm bảo hòa bình. Và giống như Fico, ông trùm người Séc trước đây đã ra hiệu muốn giảm sự ủng hộ đối với Ukraine vì nước này chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Điện Kremlin.
Các quan chức cấp cao của Séc đã cố gắng làm mất uy tín của Babiš — một ông trùm nông nghiệp gây tranh cãi, từng là thủ tướng từ năm 2017 đến năm 2021 — vì ông này nằm trong tay Orbán kể từ khi đảng Hành động của những công dân bất mãn (ANO) của ông gia nhập phe Patriots cực hữu mới chống nhập cư của nhà lãnh đạo Hungary tại Brussels vào mùa hè này.
“Phong trào ANO chỉ là con rối của Orbán,” Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavský nói với POLITICO. “Họ rõ ràng đã tìm được bạn bè trong số những người theo chủ nghĩa dân tộc thân Nga và những người bài ngoại trong Nghị viện châu Âu”, ông nói thêm.
Giống như Viktor Orbán, Andrej Babiš nói rằng nếu Donald Trump là tổng thống Hoa Kỳ thì sẽ không có chiến tranh Nga ở Ukraine và tin rằng chiến thắng bầu cử của ứng cử viên đảng Cộng hòa vào tháng 11 sẽ đảm bảo hòa bình. | Michal Cizek/AFP qua Getty Images
Nhưng theo kết quả của cuộc bầu cử khu vực gần đây, trước thềm cuộc bỏ phiếu quốc hội toàn quốc vào năm 2025, cử tri Séc đang quay lại ủng hộ Babiš rất đông.
Cựu thủ tướng và đảng đối lập ANO đã giành chiến thắng vang dội tại 10 trong số 13 khu vực của đất nước với 35% số phiếu bầu vào tháng 9, tăng mạnh so với mức 21% trong cuộc bầu cử khu vực gần đây nhất vào năm 2020. Đây là lời cảnh tỉnh cho liên minh cầm quyền hiện tại — và cho cả Brussels.
Chính phủ hiện tại của Thủ tướng Petr Fiala, một người bảo thủ ủng hộ Ukraine, có tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục là 24 phần trăm, tệ nhất trong tất cả các chính phủ Séc kể từ năm 2013, do giao tiếp kém và lời hứa không tăng thuế.
Điều đó làm tăng cơ hội giành được quyền lực của Babiš, vì mức độ ủng hộ của ông vẫn ổn định mặc dù ông có liên quan đến nhiều vụ bê bối, bao gồm cả vụ kiện xung đột lợi ích kéo dài liên quan đến các khoản trợ cấp của EU trả cho tập đoàn nông nghiệp của ông mà cuối cùng ông đã được tha bổng.
Tính toán của liên minh
Kể từ khi thua cuộc bầu cử quốc hội năm 2021, Babiš đã có những phát biểu gay gắt mang tính biểu tượng của các nhà lãnh đạo cực hữu, từ việc đổ lỗi cho EU về giá năng lượng cao đến đặt câu hỏi về viện trợ quân sự cho Ukraine hoặc chỉ trích tình trạng di cư không có giấy tờ, vấn đề mà ông muốn giải quyết bằng cách triển khai lực lượng vũ trang dọc theo các bãi biển ở Nam Âu.
Trong nhiều năm qua, đảng linh hoạt của ông được mô tả là đa dạng, từ cánh tả đến dân túy, kỹ trị, bao trùm, bảo thủ và cực hữu.
Vào thời điểm Babiš thua cuộc trong cuộc đua trở thành tổng thống Séc vào năm 2023, ông đã thổi phồng nỗi sợ chiến tranh giữa NATO và Nga, lặp lại câu nói phổ biến của Moscow và đồng minh của nước này tại Budapest, Orbán.
Mối liên kết với đảng Patriots ở Brussels — đảng cực hữu Nhân dân Áo cũng là thành viên và đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng trước — chính là giọt nước tràn ly đối với các thành viên theo chủ nghĩa tự do hơn của ANO.
Hầu hết hiện đã rời khỏi đảng vì bất đồng quan điểm về định hướng chính trị của đảng. Cựu Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Dita Charanzová và Nghị sĩ châu Âu Martina Dlabajová đều đã tách khỏi ANO vào năm ngoái, trong khi Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Věra Jourová đã chia tay Babiš ngay trước khi liên minh cực hữu mới được thành lập.
Charanzová nói với tờ POLITICO rằng “rõ ràng từ những diễn biến ở Cộng hòa Séc, phong trào ANO sẽ thúc đẩy chính trị dân tộc chủ nghĩa”.
“Khi Babiš còn là thủ tướng, ông ấy muốn thành lập một chính phủ với phe cực hữu. Martina [Dlabajová] và tôi đã đến Prague để nói với ông ấy rằng nếu ông ấy làm vậy, một số thành viên trong đảng của ông ấy sẽ rời bỏ ông ấy. Ông ấy đã nhượng bộ và thành lập một chính phủ với những người dân chủ xã hội thay thế”, bà nói.
Dita Charanzová nói với POLITICO rằng “rõ ràng từ những diễn biến ở Cộng hòa Séc, phong trào ANO sẽ thúc đẩy chính trị dân tộc chủ nghĩa.” | EP
Sau khi POLITICO liên hệ với Babiš và đảng ANO của ông để xin bình luận, cánh tay phải của ông, Phó chủ tịch ANO Karel Havlíček, đã trả lời rằng "thật vô lý" khi nói rằng đảng này đã chuyển sang cực hữu.
“ANO luôn là và vẫn là một đảng toàn diện,” Havlíček nói. “Chúng tôi vẫn như vậy. Điều đã thay đổi là một số chính trị gia đã mất đi sự tự phản ánh và ngừng nhận thức thực tế… Tôi nghĩ rằng việc có quan điểm khác với giới lãnh đạo EU là hợp lý và không cần phải ngay lập tức tẩy chay những người đó.”
Petr Pavel, tổng thống thân châu Âu của đất nước đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành chức tổng thống với Babiš vào năm 2023, sẽ chứng tỏ là một trở ngại đối với ông trùm nếu ông công khai cố gắng đưa Séc về phía đông. Tuy nhiên, cuối cùng, chức tổng thống Séc không có quyền hành pháp, để lại sự tự do chính trị cho thủ tướng.
Theo Petr Kaniok, giám đốc Viện Khoa học Chính trị Quốc tế tại Đại học Masaryk ở Brno, một liên minh giữa Babiš và các đảng cực hữu của Séc như Tự do và Dân chủ Trực tiếp hoặc Oath and Motorists sẽ cho phép ông làm "những gì ông thấy phù hợp trong chính sách đối ngoại và châu Âu".
"Chính phủ chắc chắn sẽ ít nhất là tương tự về mặt hùng biện với chính phủ Slovakia hiện tại — chống EU, theo chủ nghĩa dân tộc nhiều hơn, ít ủng hộ Ukraine hơn và thụ động hơn... Cộng hòa Séc sẽ đơn giản là ngừng thực hiện chính trị tương đối mang tính xây dựng hiện nay và quay trở lại với cách hiểu của Babiš về EU như một máy ATM", Kaniok cho biết.
Không có tư cách thành viên EU cho Ukraine
Trong khi EU tỏ ra mơ hồ về sự gia tăng gần đây của các lực lượng dân túy cực hữu trên khắp lục địa, khối thân Moscow ngày càng lớn mạnh sẽ khiến việc đạt được sự đồng thuận về các vấn đề như viện trợ cho Ukraine, lệnh trừng phạt đối với Nga hoặc vấn đề di cư trở nên khó khăn hơn.
Đã có một số dấu hiệu về chính sách mà ANO sẽ áp dụng đối với Ukraine, vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng mà châu Âu đang phải đối mặt khi cuộc xâm lược toàn diện của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đang tiến gần đến kỷ niệm ba năm.
Ở trong nước, Babiš cho biết ông hy vọng rằng “Ukraine sẽ không bao giờ trở thành thành viên của EU”.
Trong khi đó, tại Nghị viện châu Âu, hai trong số sáu MEP của ANO đã bỏ phiếu trắng vào tháng 9 về một nghị quyết không ràng buộc yêu cầu các nước thành viên chấp thuận việc Kyiv sử dụng tên lửa tầm xa chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Bốn người còn lại thậm chí còn không xuất hiện để bỏ phiếu.
Andrej Babiš đã nói rằng ông hy vọng rằng “Ukraine sẽ không bao giờ trở thành thành viên của EU.” | Gabriel Kuchta/Getty Images
Họ cũng đã bỏ phiếu trắng hoặc không tham dự cuộc bỏ phiếu về một nghị quyết vào tháng 7 về nhu cầu EU cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
“Cuộc bỏ phiếu bao gồm cam kết cung cấp một phần bắt buộc của GDP cho Ukraine từ ngân sách nhà nước. Tại sao ai đó lại ra lệnh cho chúng tôi? Chúng tôi sẽ quyết định cách chúng tôi muốn giúp chính mình,” Babiš nói trong một cuộc phỏng vấn với một cơ quan truyền thông Séc khi được hỏi tại sao các MEP của ông không xuất hiện để bỏ phiếu.
Ondřej Knotek, một MEP của đảng ANO, đã phản đối những gợi ý rằng đảng này thân Nga.
Knotek cho biết: “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm bôi nhọ chúng tôi và nói rằng chúng tôi thân Nga, thân Trung Quốc hay, tôi không biết nữa, thân Nam Cực chỉ phản ánh nỗi lo sợ về thực tế rằng chúng tôi đã thành lập nhóm mạnh thứ ba trong Quốc hội”.
Ông nói thêm rằng ANO ủng hộ châu Âu và không hề cực đoan hay cực hữu.
Điều đó đã gây ra phản ứng từ Kaniok, nhà khoa học chính trị, người cho biết chính quyền Babiš mới có thể nhắm vào "các tổ chức như ngành tư pháp [và] phương tiện truyền thông công cộng" giống như những người đồng chí hướng của ông ở Budapest và Bratislava.
“Họ [ANO] từng có tầm nhìn tích cực, đó là lý do tại sao họ có những cử tri theo chủ nghĩa tự do… giờ đây nó là một phong trào của sự sợ hãi.”
Tác giả Ketrin Jochecová
Hương Trà – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu