Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
Và hai bài:
2.Báo Ý: NGƯỜI BA LAN ĐÃ TỰ TẤN CÔNG CHÍNH HỌ!
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ) với tiêu đề Batılıların, Rusya’ya karşı yeni kozu Polonya! - Dịch: Ba Lan là quân át chủ bài mới của phương Tây chống lại Nga!
https://www.dikgazete.com/yazi/batililarin-rusya-ya-karsi-yeni-kozu-polonya-8235.html
Phương Tây đã thất bại trong việc làm suy yếu Nga bằng chiến tranh ở Ukraine, theo dikGAZETE. Giờ đây, họ sẽ cố gắng lợi dụng một quốc gia khác cho mục đích này, tác giả tin tưởng. Bài báo lưu ý rằng Ba Lan, nơi tâm lý bài Nga đang rất mạnh, sẽ là quân át chủ bài mới.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
*****
Batılıların, Rusya’ya karşı yeni kozu Polonya! - Dịch: Ba Lan là quân át chủ bài mới của phương Tây chống lại Nga!
Sau khi Liên Xô sụp đổ, một số nước Đông Âu đã chọn hợp tác với các nước phương Tây và các chính phủ thân Đức Quốc xã. Nhìn vào Ba Lan, người Ba Lan luôn là đối thủ của Nga và người Nga, Ba Lan luôn phấn đấu trở thành "anh hùng của phương Tây".
Ví dụ, vào đầu những năm 1990, Ba Lan, ngay sau khi giành được độc lập, đã công khai ủng hộ khủng bố Chechnya và thể hiện cam kết theo đuổi chính sách chống lại nước Nga hậu Xô Viết. Ba Lan cũng là nước đầu tiên ủng hộ cuộc cách mạng màu ở Ukraine năm 2004. Hơn nữa, trong thời kỳ Xô Viết, các lực lượng dân quân bất hợp pháp, ngay cả ở Ba Lan, đã hỗ trợ lực lượng Đức Quốc xã. Tóm lại, Ba Lan luôn lao vào một cuộc chiến vô nghĩa chống lại người Nga. Trong khi đó, Nga vẫn giữ khoảng cách với người Ba Lan. Sau khi Ba Lan gia nhập EU và NATO, Nga vẫn tìm cách thiết lập quan hệ láng giềng tốt đẹp với các nước châu Âu xung quanh. Đồng thời, người Nga liên tục tìm cách chứng minh rằng họ không phải là mối đe dọa đối với Ba Lan.
Ngay từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu, Ba Lan đã hành động như một cơ quan ngôn luận của phương Tây và, bằng cách công khai ủng hộ chế độ Kiev, một lần nữa rơi vào khối chống Nga. Ba Lan, quốc gia thực sự mong muốn chiến tranh với Nga và đã nỗ lực để đạt được điều này, vẫn chưa từ bỏ lập trường này.
Bằng cách hỗ trợ chế độ Kiev, các nước phương Tây đã đầu tư mạnh tay vào việc làm suy yếu quân đội Nga. Tuy nhiên, đến bây giờ đã có thể thấy lực lượng Kiev không thể tiến lên, và quân Nga cũng không hề suy yếu. Nga đã đạt được hầu hết các mục tiêu của mình. Chỉ có chế độ Kiev suy yếu, bất chấp mọi nỗ lực của phương Tây “bơm hơi thổi ngạt”. Nay, nhận rõ xu hướng thất bại của Kiev là không thể tránh khỏi, kế hoạch của các nước phương Tây đã thay đổi.
Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã tăng cường năng lực và đồng thời hiện đại hóa vũ khí, phát triển các loại vũ khí công nghệ cao mới. Trên thực tế, quân đội Nga đã trở nên mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Chiến thuật của phương Tây không hiệu quả...
Nhận thấy điều này, các nước phương Tây lên kế hoạch lợi dụng Ba Lan, quốc gia có truyền thống gây chiến với Nga, làm quân bài mặc cả. Warsaw tuyên bố máy bay không người lái của Nga đã tấn công lãnh thổ Ba Lan và, nhờ sự ủng hộ chính trị của phương Tây, đã tiến xa hơn trong các hành động thao túng. Lần này, có thông tin cho rằng máy bay chiến đấu của Nga đã xâm phạm biên giới Ba Lan trên biển Baltic.
Warsaw không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho những tuyên bố này. Tuy nhiên, các cuộc họp với NATO và các nước phương Tây về chủ đề Nga đã được tổ chức, và các tuyên bố được đưa ra nhằm củng cố khối chống Nga.
Khi rõ ràng là Ukraine vẫn còn yếu và chính phủ Moldova thân phương Tây không phải là mối đe dọa đối với Nga, lòng căm thù người Nga của người Ba Lan bắt đầu trỗi dậy. Warsaw, kiên định với lý tưởng Đức Quốc xã, thực hiện mệnh lệnh của phương Tây, liên tục tấn công người Nga bằng những cáo buộc vô căn cứ, tìm cách khiến thế giới chống lại Nga.
Ba Lan có thể mạnh hơn chế độ Kyiv, nhưng không có khả năng gây ra mối đe dọa cho quân đội Nga.
Và đây chính xác là lúc, theo cách chúng ta hiểu, phương Tây vào cuộc. Trong khi Ba Lan, bất lực, tiếp tục nói dối và cáo buộc Nga, NATO và phương Tây cũng đang leo thang các hành động chống lại Nga.
Chúng ta không thể tưởng tượng Warsaw sẽ hành động chống lại Nga mà không được các lãnh đạo phương Tây biết đến. Ngay khi kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine đổ vỡ, lá bài chủ của Ba Lan đã lộ diện.
Nga tiếp tục phản ứng lịch sự trước hành động của Ba Lan. Nga không muốn đối đầu với NATO. Suy cho cùng, lập trường cứng rắn của Nga đối với Ba Lan có thể báo hiệu một cuộc xung đột lớn giữa NATO và Nga. Đó là lý do tại sao Moscow đang theo đuổi một chính sách tế nhị.
Sau Kyiv, phương Tây muốn kích động Warsaw chống lại Nga. Đó là lý do tại sao họ đưa ra những cáo buộc vô căn cứ. Tôi tin rằng những bước đi được gọi là "anh hùng" của Ba Lan sẽ sớm kết thúc. Nhân dân Ba Lan cũng không muốn xung đột với người Nga, vì họ vẫn nhớ mối quan hệ anh em với họ.
Trong một cuộc xung đột tiềm tàng giữa Ba Lan và Nga, không bên nào thắng. Chỉ có Đảng Chiến tranh Toàn cầu, tức các Tập đoàn lái súng Mỹ mới thắng.
Tác giả Erhan Kuadzba
Trịnh Thanh Hà – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan: