Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2022

Sau vụ khủng bố cầu Krưm: GẤU NGA SẼ TỈNH GIẤC

 

Lời dẫn: Sau vụ khủng bố cầu Krưm, các cơ quan báo chí Mỹ cùng phương Tây nói chung hoan hỷ tung hô rằng, đây là "chiến thắng" bản lề của quân đội Ukraina và đánh dấu bắt đầu sự thất bại của quân đội Nga; rằng Nga sẽ bị đẩy lùi... Thế nhưng trên thực tế thì sao? Google.tienlang đã gọi điện hỏi anh Dương Thành, một người hiện đang sống ở Ukraina- cộng tác viên quen thuộc từ ngày đầu tiên thành lập nước CHND Donetsk qua bài vào Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014 với tiêu đề TƯỜNG THUẬT TỪ ĐẠI HỘI THÀNH LẬP NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN DONETSK

Qua trò chuyện, anh Dương Thành khẳng định: Sau vụ khủng bố cầu Krưm: GẤU NGA SẼ TỈNH GIẤC. Anh hứa sẽ hoàn thành bài bình luận trước 24h (giờ Hà Nội) đêm nay...
Mời bạn đọc đón xem!
*****

06 giờ sáng (Giờ Moskva) ngày 8/10/2022, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 70 của Vladimir Vladimirovich Putin. Cây cầu Krưm, cây cầu vượt biển dài nhất châu Âu; cây cầu là tâm huyết của nhiều vị lãnh đạo yêu mến Krưm như I. Stalin, nhưng không thực hiện được và chỉ đến thời V.Putin, năm 2018, cầu Krưm mới được hoàn thành.

I. CÔNG NHẬN, HOA KỲ VÀ CON RỐI (PUPPET) CỦA HOA KỲ - CHÍNH QUYỀN TÂN PHÁT XÍT KIEV RẤT GIỎI TRONG VIỆC PHÁ HOẠI, KHỦNG BỐ!

Xin nhắc lại, "Tổng thống" Ukraina Zelensky được đặt tên là "Con rối"- "Puppet" không phải do "công" của Google.tienlang mà là do ông Douglas Macgrego, Cố vấn quốc phòng của Cựu Tổng thống Mỹ D. Trump. Điều này được đăng công khai trên báo Mỹ nổi tiếng Business Insider với tiêu đề rõ ràng "A Trump-appointed former senior advisor to the secretary of defense says Russian forces were 'too gentle' on Ukraine and called Zelensky a 'puppet'"

Xem bài TỔNG THỐNG NGỤY (PUPPET) ZELENSKY TRONG GỌNGKỀM LỊCH SỬ và bài Mấy nhà báo cuồng Mỹ ở Việt Nam lưu ý: NÓI TRẮNG RA, MỸ MUỐN KÉO DÀI CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA KHÔNG PHẢI VÌ "ĐỘC LẬP", "TỰ DO" HAY "DÂN CHỦ" CHO UKRAINA!

Cả thế giới đã biết rồi: Cuộc chiến ở Ukraina hiện nay không phải là cuộc chiến giữa Nga và Ukraina mà là cuộc chiến giữa một bên là Nga cùng những người Ukraina không muốn quỳ gối với một bên kia là Mỹ cùng các quốc gia chư hầu của Mỹ; Cuộc chiến này cũng không phải bắt đầu từ ngày 24/2/2022 mà nó đã bắt đầu từ tháng Hai năm 2014, từ cuộc cách mạng màu sắc EuroMaidan 2014 do Mỹ cùng các nước NATO thực hiện.

Xem bài Báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ): SỰ LẬT LỌNG CỦAOBAMA CÙNG PHƯƠNG TÂY Ở MAIDAN 2014 LÀ NGUYÊN NHÂN CUỘC CHIẾN HIỆN NAY ỞUKRAINA và các bài: Video clip của Kênh truyền hình ĐứcKlagemauerTV: Sự thật về Evromaydan- Tổng hợp dư luận quốc tế về tình hìnhUcraina ; TS. Luật sư Gregor Gysi- Nghị sĩ Quốc hội Đức đề xuấthướng giải quyết khủng hoảngUkraina

Nói về Hoa Kỳ thì lịch sử đã cho thấy, Hoa Kỳ rất giỏi trong việc gây chiến nhưng cũng rất giỏi trong việc che đạy hành vi gây chiến; hầu hết các cuộc chiến tranh của Mỹ trên khắp thế giới họ luôn lừa dối thế giới rằng họ là “bên bị hại” chứ không phải là “bên chủ chiến”. Ví dụ rõ ràng nhất là qua “SỰ KIỆN VỊNH BẮC BỘ” ở Việt Nam; qua Cuộc chiến Iraq lần 1 ; Cuộc chiến Iraq lần 2; Cuộc chiến Libya; Cuộc chiến Xyria … v.v…

Xem bài Bạn nên biết: CỰU TỔNG THỐNG HOA KỲ JIMMY CARTER KHẲNG ĐỊNH “HOA KỲ LÀ QUỐC GIA HIẾU CHIẾN NHẤT THẾ GIỚI”

Hoa Kỳ cùng chư hầu cũng rất giỏi trong việc khủng bố, phá hoại. Gần đây có 3 vụ khủng bố, phá hoại là:

1. Vụ phá hoại hệ thống đường ống dẫn dầu Dòng chảy phương Bắc mà nhà báo Mỹ nổi tiếng Tucker Carlson đã kết luận thủ phạm không ai khác ngoài Mỹ

Xem bài Báo Đức tiết lộ: TỪ HỒI MÙA HÈ, CIA MỸ ĐÃTHÔNG BÁO CHO ĐỨC V/V SẼ TẤN CÔNG VÀO ĐƯỜNG ỐNG DÒNG CHẢY PHƯƠNG BẮC

2. Vụ khủng bố sát hại nữ Nhà báo Daria Dugina ngay giữa Thủ đô Moskva. Xem bài Nóng- Báo Mỹ tiết lộ: CHÍNH QUYỀN UKRAINA THỰC HIỆNVỤ KHỦNG BỐ, SÁT HẠI NỮ NHÀ BÁO DARIA DUGINA

3. Vụ khủng bố phá hoại cây cầu Krưm mà ta đang xem xét.

Google.tienlang công nhận Mỹ và chư hầu Mỹ rất giỏi trong việc khủng bố phá hoại. Mời các bạn cứ xem lại trong quá khứ, người Mỹ có xây dựng được công trình phục vụ dân sinh nào cho châu Âu, cho Ukraina, cho Krưm hay không? Hay là chỉ đi khủng bố, phá hoại?

Một lần nữa, Google.tienlang công nhận Mỹ và chư hầu Mỹ rất giỏi trong việc khủng bố phá hoại.

Vào tháng 4 năm nay, Thượng nghị sĩ Crimea Olga Kovipris tuyên bố rằng “Chúng tôi đã hiểu rằng: nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Do đó, cây cầu Crimean hiện là cây cầu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trên thế giới”. Tôi đồng ý rằng hai trung đoàn S-400 và một số sư đoàn Pantsir trên thực tế sẽ không thể tấn công cây cầu thông thường từ trên không. Bảo vệ thủy âm, như chúng tôi đã nói, cũng ở mức cao nhất, nó có thể phát hiện ngay cả những người đang bơi.”

Người Nga đã chuẩn bị những hệ thống tiên tiến để bảo vệ cây Cầu Krưm trước các loại vũ khí tiên tiến. Nào ngờ đâu, người Mỹ vẫn nghĩ ra được cách khủng bố phá hoại bằng một cách đánh cổ điển: Một chiếc xe tải chở thuốc nổ…

II. GẤU NGA BUỘC PHẢI TỈNH GIẤC.

Thực ra vụ khủng bố, phá hoại cây cầu Krưm hôm 8/10/2022 gây thiệt hại về vật chất không lớn lắm. Chỉ mươi giờ sau, tuyến đường sắt trên cầu đã được khôi phục để xe lửa qua lại bình thường. Chỉ còn tuyến đường ô tô chưa khôi phục xong, người dân vẫn phải tạm thời sử dụng các con phà vượt biển một vài ngày nữa.

Nhưng thiệt hại về tinh thần thì…

Hôm nay mọi người đều chờ đợi phản ứng của các nhà chức trách Nga trước những gì đang xảy ra. Cuối cùng thì khi nào thì điều gì đó nghiêm túc sẽ bắt đầu, ngoại trừ các cuộc tấn công vào nhà kho và các tòa nhà dân cư ở Kharkov và Zaporozhye...?

Nhưng, có lẽ, điều quan trọng nhất là cuối cùng, Ukraine sẽ bắt đầu nhận những đòn tấn công chính thức.

Khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina đã kéo dài qua tháng thứ 5, vào Ngày 7 tháng Bẩy vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố 'Nga còn chưa thật sự ra tay'-  Путин заявил, что Россия еще "ничего не начинала всерьез" на Украине

Nhiều chính trị gia, nhiều sĩ quan cấp cào trong quân đội nghĩ rằng ông V.Putin đã quá hiền, đã cố kiềm chế, nín nhịn…

Nhưng bây giờ, trước những diễn biến tình hình đã khác, liệu ông V.Putin sẽ có quyết định khác?

Bạn có thể nhìn vào những gì mà các nhà lãnh đạo của nước Nga đã lớn tiếng gần đây.

13/04/2022 Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov: “Chúng tôi thấy những nỗ lực phá hoại và tấn công của quân đội Ukraine vào các đối tượng trên lãnh thổ Liên bang Nga. Nếu những trường hợp như vậy tiếp tục xảy ra, thì Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga sẽ tấn công vào các trung tâm ra quyết định, bao gồm cả ở Kyiv, nơi mà quân đội Nga cho đến nay đã kiềm chế."

26/04/2022, cũng ông Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov: "Các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga luôn sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công trả đũa bằng vũ khí chính xác cao tại các trung tâm để đưa ra quyết định phù hợp ở Kiev"

06/06/2022 Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebendzia: "Nga có quyền tấn công vào các trung tâm ra quyết định vì việc cung cấp MLRS cho Kyiv"

07/03/2022 Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước cái chết của 5 cư dân Belgorod: "Moscow đang theo dõi chặt chẽ tình hình, nếu các hành động khiêu khích tiếp tục, họ sẽ gặp rắc rối"

17/07/2022 Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev về các cuộc không kích có thể xảy ra vào Crimea: “Trong trường hợp điều gì đó như thế này xảy ra, đối với tất cả họ ở đó, Ngày Phán xét sẽ đến ngay lập tức - rất nhanh và khó đỡ.”

VÀ? Cái gì tiếp theo? Tất cả những điều này là về ai? Ngày Phán xét sẽ đến cho ai? Khi nào?

Hôm nay, các nhà chức trách chính thức của Ukraine công khai cười nhạo và chế nhạo những gì đang xảy ra. Và bởi vì mọi thứ đều ổn với họ, cuộc tấn công vẫn tiếp tục, bất chấp "núi xác sống" và hàng trăm thiết bị bị phá hủy…

Có lẽ, thực sự, một cuộc rung chuyển thậm chí còn khốc liệt hơn.

Và sau đó, có lẽ, những cuộc tấn công được hứa hẹn nhiều với các trung tâm ra quyết định cuối cùng cũng sẽ bắt đầu. Cuối cùng, những cây cầu bắc qua Dnepr sẽ bị sập và việc cung cấp thiết bị của phương Tây sẽ dừng lại. Sau đó, cuối cùng, các nhà máy điện cung cấp cho hàng triệu người ở các thành phố, chứ không phải làng Malozaikovo, vùng Chernihiv, sẽ bắt đầu bị phá hủy.

Câu trả lời đơn giản phải là làm sao để cho tất cả mọi người đang tiếp tay cho Kiev nói chung và ở Kyiv nói riêng hiểu rằng mọi cuộc khủng bố, phá hoại đều sẽ mang lại hậu quả khó chịu.

Và khoan nói về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, kể cã vũ khí hạt nhân chiến thuật. Xin lỗi, vũ khí hạt nhân chiến thuật là dành cho những kẻ yếu. Ukraine, quốc gia không có nó. Không có xe tăng tốt nhất trên thế giới, không có máy bay tiên tiến nhất, không có hệ thống phòng không độc nhất - và họ vẫn ngày ngày khủng bố phá hoại. Nghịch lý. Trong khi sự thật thì Nga đang sở hữu những loại vũ khí thông thường nhưng hiện đại như «Калибры», «Кинжалы», «Искандеры»- Calibre, Kinzhal (tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay), Iskanders…Những cây cầu bắc qua sông Dnepr đang chờ đợi nó. "Iskanders" sẽ dễ dàng đến được hầu hết các cây cầu quan trọng từ lãnh thổ của các vùng Zaporozhye và Kherson.

Thiếu tên lửa "Iskanders" ư? Không thể nào! Nhớ lại trong chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, các chuyên gia cùng những người thợ sản xuất vũ khí Nga còn làm việc trong điều kiện khắc nghiệt hơn rất nhiều. Vừa sản xuất lại còn vừa phải lo chiến đấu để bảo vệ nhà xưởng, thiết bị máy móc. Và những vũ khí tiên tiến vẫn được ùn ùn chất lên xe lửa đổ ra mặt trận. Người Nga là thế. Nếu một khi có mệnh lệnh ban ra, nếu có đơn đặt hàng - sẽ có tên lửa. Khi cần thiết, các nhà máy sẽ làm việc ba ca. Những người thợ Nga là những người lao động chăm chỉ.

Thật tốt nếu tổng thống và tổng tư lệnh "không chịu nổi một cuộc khiêu khích" và ra một mệnh lệnh như vậy.

Trong thế giới của chúng ta, chỉ có kẻ mạnh mới được yêu thương và tôn trọng. Do đó, đã đến lúc phải làm điều mà họ chưa thể làm kể từ ngày 24 tháng 2: bắt đầu đánh thật. Nước Nga đã thương xót họ quá mà quên mất những người đang sống ngày nay tại các thành phố và làng mạc của Nước Nga Mới.

Tôi thực sự hy vọng rằng sau cái tát vào mặt, mà tất cả chúng ta đã nhận được dưới hình thức khủng bố, phá hoại cầu Krưm, sẽ đến được Điện Kremlin, nơi cuối cùng, họ sẽ quyết định không chỉ đánh mà còn đánh thật nghiêm túc.

Và Gấu Nga sẽ thực sự tỉnh giấc.

Dương Thành- Cộng tác viên Google.tienlang Gửi về từ Ukraina

====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

30 nhận xét:

  1. Командующий Объединенными силами ВСУ Наев: На данный момент у России нет сил и средств для наступления на Киев
    https://topwar.ru/203061-komandujuschij-obedinennymi-silami-vsu-naev-na-dannyj-moment-u-rossii-net-sil-i-sredstv-dlja-nastuplenija-na-kiev.html
    Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Naev: Hiện tại, Nga không có đủ lực lượng và phương tiện để tấn công Kyiv
    Hôm nay, 09:06
    Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Naev: Hiện tại, Nga không có đủ lực lượng và phương tiện để tấn công Kyiv

    Nga có thể lặp lại cuộc tấn công vào Kyiv, lựa chọn này không bị loại trừ, nhưng ngày nay Moscow không có đủ sức mạnh và phương tiện để thực hiện các hành động tấn công như vậy. Điều này đã được phát biểu bởi Tư lệnh Lực lượng liên hợp các lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Sergei Naev.

    Không thể loại trừ cuộc tấn công của quân đội Nga vào Kyiv, nhưng đối với điều này, Nga cần phải hình thành các lực lượng thích hợp, mà ngày nay nước này không có. Việc thành lập các lực lượng như vậy sẽ mất từ ​​hai đến ba tháng, nhưng Bộ chỉ huy Các lực lượng vũ trang Ukraine đã tính đến tất cả các sắc thái của cuộc tấn công đầu tiên của Nga nhằm vào Kyiv, diễn ra vào mùa xuân này, vì vậy thủ đô của Ukraine được bảo vệ tốt hơn nhiều.

    "Một cuộc tấn công là có thể xảy ra, nhưng nếu muốn điều này, cần phải tạo ra những lực lượng như vậy. Việc này sẽ mất một khoảng thời gian nhất định (...) mất khoảng 2-3 tháng", - chỉ huy OS của các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.

    Ông Naev nhấn mạnh rằng người dân Ukraine không cần phải sợ quân đội Nga tấn công thủ đô. Thứ nhất, họ không có sức mạnh cũng như phương tiện cho việc này, và thứ hai, quân đội Ukraine mạnh hơn nhiều so với quân đội Nga, luận điểm cho rằng đây là quân đội thứ hai trên thế giới sau quân Mỹ "hóa ra là một huyền thoại",- Theo đại diện của Lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Ukraine, do Zelensky chỉ huy, được cho là đã đánh bại quân Nga và sẽ sớm giải phóng toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

    "Ý tưởng về vị trí thứ hai và sức mạnh của họ được tạo ra một cách tuyên truyền. Nó chỉ là một huyền thoại đã bị phá vỡ bởi công dân của chúng tôi, quân đội của chúng tôi, các nhà lãnh đạo của chúng tôi, tổng thống của chúng tôi",- Naev nói thêm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bình luận của Bạn đọc:
      1. U-58<.b>
      Сегодня, 09:26
      +8
      Наев прав. У нас нет сил для наступления на Киев.
      Но он слегка лукавит.
      На данный момент такое наступление и не может планироваться.
      Сейчас на повестке тактически переломить ситуацию с наступающими силами ВСУ и подготовить оперативный резерв.
      После этого может быть и придёт время для стратегического планирования с выбором очередных задач: Киев, Николаев- Одесса, Запорожье- Днепропетровск, Львов- Закарпатье.
      Всему свое время.
      Вот только, когда оно настанет?
      Dịch:
      Naev nói đúng. Chúng tôi không có đủ sức mạnh để tiến lên Kyiv.
      Nhưng anh ấy hơi ranh mãnh.
      Hiện tại, một cuộc tấn công như vậy không thể được lên kế hoạch.
      Bây giờ trong chương trình nghị sự là để đảo ngược tình thế một cách chiến thuật với các lực lượng tiến công của Lực lượng vũ trang Ukraine và chuẩn bị một lực lượng dự bị hành quân.
      Sau đó, có lẽ sẽ đến lúc lập kế hoạch chiến lược với sự lựa chọn các nhiệm vụ trước mắt: Kyiv, Nikolaev-Odessa, Zaporozhye-Dnepropetrovsk, Lvov-Transcarpathia.
      Mọi thứ đều có thời gian của nó.
      Nhưng khi nào nó sẽ đến?

      Xóa
    2. 2. yuriy55
      Сегодня, 09:52
      Россия может повторить наступление на Киев, такой вариант не исключается, но на сегодняшний день у Москвы нет ни сил ни средств для осуществления таких наступательных действий. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

      Очевидно только одно, Москва не желает воевать на Украине ДАЖЕ имеющимся арсеналом и имеющимся оружием.
      Странное ощущение, что в Москве не имеют достоверных данных о положении дел в СВО и состоянии войск в округах. Кроме того, отсутствие применения оружия высокого поражающего могущества, странное падение активности авиации на фоне проводимых ВСУ боевых действий, а также - продолжающая работу украинская инфраструктура, вселяют тревожные опасения...
      Ну, да...Там в Кремле виднее. Кроме того с таким «спецом» по безопасности, как заместитель председателя (не знаю ни его достижений в военной службе, ни подвигов в организации безопасности) нам бояться нечего и некого... feel
      *****
      Интересно, в «Правде» и «Красной звезде» печатались размышления Гиммлера, Геринга или того же Геббельса о состоянии РККА? belay
      https://topwar.ru/user/yuriy55/

      Xóa
    3. Dịch:
      yuriy55
      Hôm nay, 09:52
      "Nga có thể lặp lại cuộc tấn công vào Kyiv, lựa chọn này không bị loại trừ, nhưng ngày nay Moscow không có đủ sức mạnh và phương tiện để thực hiện các hành động tấn công như vậy. Điều này đã được phát biểu bởi Tư lệnh Lực lượng liên hợp các lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Sergei Naev."

      Chỉ có một điều hiển nhiên, Moscow không muốn tham chiến ở Ukraine NGAY LẬP TỨC với kho vũ khí sẵn có và vũ khí sẵn có.
      Có một cảm giác kỳ lạ là Moscow không có dữ liệu đáng tin cậy về tình hình hoạt động của NVO và tình trạng của quân đội ở các quận. Ngoài ra, việc không sử dụng vũ khí có sức công phá cao, hoạt động hàng không giảm kỳ lạ trong bối cảnh các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành các hành động thù địch, cũng như cơ sở hạ tầng Ukraine tiếp tục hoạt động, gây ra những lo ngại đáng báo động ...
      Vâng, vâng ... Bạn biết rõ hơn ở đó trong Điện Kremlin. Ngoài ra, với một “chuyên gia” về an ninh như phó chủ tịch (tôi không biết anh ta có thành tích trong quân đội hay chiến công trong tổ chức an ninh), chúng tôi không có gì và không ai phải sợ ... cảm nhận
      *****
      Điều thú vị là Pravda và Krasnaya Zvezda đã công bố những phản ánh của Himmler, Goering hoặc cùng một Goebbels về tình trạng của Hồng quân? belay
      https://topwar.ru/user/yuriy55/

      Xóa
  2. Vụ nổ ở Crưm mở ra "hộp Pandora" về vấn đề đe dọa an ninh
    16:45 09.10.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Vụ nổ trên cầu Crưm mở ra "chiếc hộp Pandora" trong vấn đề các mối đe dọa đối với an ninh cơ sở hạ tầng dân sự, ấn bản Global Times của Trung Quốc viết.
    "Trong tương lai ngắn hạn, xung đột sẽ leo thang, và sự thù địch giữa cả hai nước Liên bang Nga và Ukraina sẽ đạt đến giới hạn", - nhà phân tích Cui Heng chia sẻ quan điểm của mình.
    Theo ý kiến các chuyên gia khác được Global Times trích dẫn, sau vụ việc, thế giới sẽ phải đối mặt với viễn cảnh các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng không thể kiểm soát.
    Vụ nổ trên cầu Crưm
    Hôm thứ Bảy, Ủy ban chống khủng bố quốc gia báo cáo: một chiếc xe tải đã bị nổ tung trên cầu Crưm. Hậu quả, hai nhịp cầu dành cho xe cơ giới bị sập một phần, các vòm đỡ cho tàu biển qua lại không bị hư hỏng.
    Ngoài ra,7 bồn chứa nhiên liệu trên đoạn đường sắt giao nhau đã bốc cháy.
    Sau đó, giao thông đường sắt qua cầu đã được khôi phục. Xe ô tô con lưu thông ở chế độ dự phòng.
    Xe tải và xe buýt tạm thời lưu thông bằng cách sử dụng phà Kerch.

    Trả lờiXóa
  3. Cựu Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraina
    14:31 09.10.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Donald Trump nói cần khởi động một quá trình đàm phán về tình hình Ukraina.
    “Và bây giờ chúng ta có xung đột giữa Nga và Ukraina. Phải tiến tới các cuộc đàm phán ngay lập tức về việc chấm dứt chiến tranh một cách hòa bình, nếu không chúng ta sẽ tiến tới một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba”, - cựu tổng thống thúc giục trong một bài phát biểu trước những người cùng chí hướng ở Nevada.


    Sự sẵn sàng đàm phán của các bên
    Ngày 30/9, Tổng thống Ukraina Zelensky thông báo Kiev đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán với Moskva. Tuy nhiên, chúng sẽ diễn ra khi thay đồi tổng thống ở Nga.
    Ông nhấn mạnh: “Ukraina đã và vẫn là nước đi đầu trong các nỗ lực đàm phán: chính nhà nước chúng tôi luôn đề nghị Nga đồng ý cùng tồn tại trên các điều kiện bình đẳng, trung thực, xứng đáng và công bằng”.
    Cùng ngày 30/9, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin khẳng định sẵn sàng tiến hành đối thoại với sự quan tâm của Ukraina. Ông cũng kêu gọi Kiev ngừng bắn và quay trở lại bàn đàm phán.

    Trả lờiXóa
  4. Châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh ở Praha không tìm được lối thoát cho cuộc khủng hoảng năng lượng
    13:24 09.10.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu diễn ra tại Praha một ngày trước đó đã không mang lại sự rõ ràng cho châu Âu về vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng, theo kênh truyền hình Das Erste.
    "Chưa có quyết định nào được đưa ra về vấn đề giá khí đốt tối đa: các phương án khác nhau nên được thử nghiệm trước cuộc họp tiếp theo. Ở đâu đó chắc chắn điều đó phải được làm rõ", - kênh truyền hình lưu ý.
    Tuy nhiên, điều này "rõ ràng là không được quan sát thấy" tại hội nghị thượng đỉnh, Das Erste chỉ ra.
    "Có thể là một mức giá trần đơn giản - tức là đặt giá tối đa cho các giao dịch mua? Cho đến nay, không có câu trả lời như vậy đã được đưa ra ở Praha", - tài liệu cho biết.
    Một số lãnh đạo châu Âu lo ngại khu vực này sau đó sẽ bị "siết chặt". Kịch bản cho phép lựa chọn mua chung khí đốt, nhưng điều này, như đã nhấn mạnh, sẽ mất thời gian.
    Đồng thời, một ý tưởng khác đang ngày càng được lắng nghe - "tiền từ Brussels", nhưng một số lãnh đạo, bao gồm cả Thủ tướng Đức Olaf Scholz, tin rằng không nên có các khoản nợ mới mà nên sử dụng quỹ coronavirus hiện có.
    "Nhưng, có lẽ, một sự rõ ràng hoàn toàn khác sẽ xuất hiện - hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ diễn ra chỉ trong hai tuần: không phải ở Praha – mà ở Brussels", - kênh này tóm tắt.
    Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga
    Sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga để giải phóng Donbass, các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt chống lại Moskva. Việc cắt đứt quan hệ kinh doanh với Nga đã trở thành một vấn đề đau đầu đối với Hoa Kỳ, Anh và Liên minh châu Âu - gây ra sự gia tăng chi phí sinh hoạt, lạm phát cao và một cuộc khủng hoảng nhiên liệu.

    Trả lờiXóa
  5. Chả cần đến cỡ "Chuyên gia", mọi người bình thường cũng biết, sau vụ Krưm, chiến sự sẽ thay đổi, GẤU NGA SẼ TỈNH GIẤC!
    Ông Putin từng nói: Nga vẫn chưa đánh thật!
    Nhưng bây giờ, ông Putin buộc phải nghĩ khác.
    Dân mạng Nga đang phẫn nộ và gây áp lực lên Điện Kremlin.

    Trả lờiXóa
  6. Hai phóng viên CNN bị bắt giữ sau vụ đưa tin xả súng ở Thái Lan
    Vân Đinh
    Chủ nhật, 9/10/2022 21:31 (GMT+7)Phóng viên Anna Coren (47 tuổi) và nhà quay phim Daniel Hodge (34 tuổi) đã được đưa đến Sở Cảnh sát Na Klang (Thái Lan) ngày 9/10.

    Phóng viên CNN từ bên trong hiện trường vụ xả súng trèo hàng rào ra bên ngoài. Ảnh: FCCThai/Twitter.
    Vụ bắt giữ diễn ra sau khi ông Danaichok Boonsom, người đứng đầu chính quyền Uthai Sawan, đệ đơn cáo buộc CNN tại Sở Cảnh sát Na Klang, Nation Thailand đưa tin.

    Ông Danaichoke cho biết bản tin của CNN đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân địa phương, đặc biệt là người thân của các nạn nhân.

    Nhóm phóng viên CNN đã phát các hình ảnh từ bên trong nhà trẻ, khiến dư luận phẫn nộ. Truyền thông Thái Lan cũng cáo buộc điều đó đã vi phạm đạo đức báo chí.

    Bên cạnh đó, ông Danaichoke cho biết các phương tiện truyền thông đã bị cấm tiếp cận hiện trường tội phạm nghiêm trọng, trừ khi được phép. CNN khẳng định nhóm phóng viên của họ đã nhận được sự cho phép của giới chức Thái Lan để vào hiện trường vụ tấn công, song truyền thông nước này phủ nhận điều đó.

    Cục Di trú Thái Lan cũng đã thu hồi thị thực du lịch của bà Coren và ông Hodge. Cơ quan này giải thích rằng việc đưa tin mà không có thị thực báo chí là một hành vi phạm tội.

    Việc họ xâm phạm hiện trường vụ án có thể đã làm xáo trộn bằng chứng và làm gián đoạn công việc của các điều tra viên, cơ quan cho biết thêm.

    Nhà chức trách cho hay nhóm phóng viên CNN sẽ bị truy tố vì xâm nhập trái phép và có thể cả tội danh làm giả bằng chứng nếu cảnh sát tìm thấy đủ căn cứ để xử lý. Chỉ riêng tội danh xâm nhập trái phép cũng có thể đối mặt án phạt 5 năm tù giam, theo Bangkok Post.

    Nhóm phóng viên này bị cáo buộc xâm phạm hiện trường vụ tấn công ở quận Uthai Sawan, nơi 36 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng, bao gồm 24 trẻ nhỏ.

    Bản tin của CNN đã lan truyền rộng rãi trên mạng giữa lúc xuất hiện tranh luận về cách hãng tin này tiếp cận hiện trường để phát những hình ảnh, bao gồm các vết máu và đồ đạc của nạn nhân nhỏ tuổi.
    https://zingnews.vn/hai-phong-vien-cnn-bi-bat-giu-sau-vu-dua-tin-xa-sung-o-thai-lan-post1363662.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo chí VN lại đưa tin bậy!
      AP đưa tin: Hai nhà báo CNN có liên quan đã bị phạt sau khi nhà chức trách phát hiện rằng họ đã làm việc tại đất nước này sau khi nhập cảnh bằng thị thực du lịch, nhưng không có hành vi sai trái khi vào trung tâm chăm sóc ban ngày nơi hơn 20 trẻ em bị giết, phó cảnh sát trưởng quốc gia Surachate Hakparn cho biết.

      Ông cho biết cuộc điều tra của mình đã xác định các nhà báo tin rằng họ đã được phép vào và quay phim sau khi được một tình nguyện viên hoặc nhân viên y tế vẫy tay vào tòa nhà và không hề hay biết rằng người này không có quyền cho họ vào trong.
      Mỗi người đồng ý nộp phạt 5.000 baht (133 USD) và rời khỏi Thái Lan, ông nói.

      Cả hai nhà báo đều xin lỗi. Phó Giám đốc điều hành và tổng Biên tập Mike McCarthy của CNN International cũng đã xin lỗi.

      Xóa
  7. Молдавский оппозиционный политик Шор заявил, что Молдавии не нужна армия
    https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822684775.html
    03:12 10.10.2022
    Chính trị gia đối lập Moldova Shor nói rằng Moldova không cần quân đội
    Chính trị gia đối lập Moldova Shor nói rằng việc tái vũ trang sẽ khiến Moldova rơi vào cảnh nghèo đói

    MOSCOW, ngày 10 tháng 10 - RIA Novosti. Ilan Shor, lãnh đạo đảng Shor đối lập, nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với RIA Novosti.
    Trước đó, Tổng thống Moldova Maia Sandu cho biết trên các phương tiện truyền thông rằng chính thức Chisinau nên dựa vào một quân đội mạnh để giải quyết các vấn đề an ninh, chứ không phải dựa vào tình trạng trung lập trong hiến pháp.

    "Ý kiến ​​của tôi là Moldova không cần quân đội. Chúng tôi là một quốc gia trung lập. Và tiền dành cho quân đội nên được chuyển vào lương hưu, để tăng lương. Thật không may, trong hơn 30 năm, nhiều người đã nắm quyền lãnh đạo đất nước đã giảm nghèo đói và nghèo đói hoàn toàn. Tại sao Moldova cần quân đội khi quyền trung lập được nêu rõ trong Hiến pháp? Chúng ta không nên tấn công bất kỳ ai và tự vệ trước bất kỳ ai. Có, bạn có thể gửi một phần tiền để tăng cường đặc Cảnh sát (một dạng tương tự của OMON) và sử dụng phần tiền còn lại để cải thiện mức sống của công dân. Đây là nhiệm vụ chính của một chính trị gia ngày nay - để nuôi sống mọi người ", Shor, người được phóng viên RIA Novosti nói qua Skype. .
    Bản thân chính trị gia này đang ở bên ngoài Moldova, vì anh ta đang chờ bị cầm tù ở quê hương của mình. Với việc lên nắm quyền của đảng Hành động và Đoàn kết, Shor đã bị tước quyền miễn trừ của quốc hội do bị nghi ngờ rửa tiền và gian lận trên quy mô đặc biệt lớn. Tổng thống Moldova Maia Sandu, bình luận về các cuộc biểu tình của phe đối lập trên các phương tiện truyền thông, đã khiển trách các thẩm phán vì đã lôi ra xét xử trong vụ án Shor.
    Trước đó, Ngoại trưởng Anh Liz Truss trả lời phỏng vấn Telegraph cho biết, Anh và các nước NATO khác đang thảo luận về khả năng cung cấp vũ khí cho Moldova. Theo bà, biện pháp này nhằm bảo vệ đất nước trước "mối đe dọa xâm lược" được cho là từ Nga . Đại diện Hoa Kỳ và người đứng đầu Hội đồng Châu Âu , Charles Michel , bày tỏ sự sẵn sàng cung cấp hỗ trợ quân sự . Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Moldova sẽ nhận được 40 triệu euro từ Quỹ Quốc phòng châu Âu để tăng gấp đôi ngân sách quân sự. Đồng thời, Thứ trưởng Ngoại giao Andrei Rudenko nói với các phóng viên rằng tại MoscowÝ định của NATO cung cấp vũ khí cho Moldova làm dấy lên nhiều nghi vấn.
    Trong bảng xếp hạng toàn cầu về Chỉ số Hỏa lực Toàn cầu 2022, quân đội Moldova đứng thứ 105 trong số 140 quốc gia. Theo các nhà biên soạn đánh giá, quân đội quốc gia Moldova có 10 xe tăng, 381 xe bọc thép, 9 bệ pháo tự hành, 69 bệ phòng không và 25 bệ phóng tên lửa.

    Trả lờiXóa
  8. Украинский дипломат вышел из себя после каверзного вопроса о сыне и ВСУ
    https://ria.ru/20221010/melnik-1822685104.html
    03:40 10.10.2022
    Nhà ngoại giao Ukraine mất bình tĩnh sau một câu hỏi hóc búa về con trai ông và Lực lượng vũ trang Ukraine
    Cựu Đại sứ Ukraine Melnik đã gọi điện cho chính trị gia Đức sau câu hỏi về việc con trai ông gia nhập Lực lượng vũ trang Ukraine
    MOSCOW, ngày 10 tháng 10 - RIA Novosti. Cựu Đại sứ Ukraine tại Đức Andriy Melnyk đã phản ứng gay gắt trên Twitter trước câu hỏi của một thành viên Đảng Cánh tả (Die Linke) Ezgi Guyildar về việc con trai ông muốn gia nhập Lực lượng vũ trang Ukraine.
    Chính trị gia người Đức tuyên bố rằng chàng trai trẻ vẫn tiếp tục học ở Đức.
    "Tại sao con trai của Melnik vẫn học ở Berlin và không chiến đấu cho đất nước của mình ở Ukraine và cho tự do của chúng ta?" Guildar hỏi.

    Nhà ngoại giao Ukraine từ chối trả lời và gọi Die Linke là một bữa tiệc "vô nhân đạo và khủng khiếp", và bản thân người phụ nữ này là "vô liêm sỉ".
    "Chúc may mắn trong cuộc bầu cử ở Lower Saxony. Hãy lo lắng về sự bẩn thỉu của cánh tả của bạn", Melnik nói.

    Sau đó, Guyildar nói rằng cựu đại sứ Ukraine tại Đức đã đưa tài khoản của cô vào danh sách đen trên mạng xã hội.
    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức Andriy Melnyk khỏi chức vụ đại sứ tại Đức vào tháng Bảy. Nhà ngoại giao nổi tiếng với những tuyên bố khiêu khích. Vì vậy, ông liên tục yêu cầu Berlin cung cấp vũ khí cho Kiev , so sánh Thủ tướng Đức Olaf Scholz với "xúc xích gan bị xúc phạm." Anh ấy sau đó đã bày tỏ sự hối hận về những lời này. Aleksey Makeev, người trước đây từng là đại diện đặc biệt của chính phủ về chính sách trừng phạt quốc tế, được bổ nhiệm thay thế Melnik.

    Trả lờiXóa
  9. Глава МИД Венгрии прокомментировал критику его встречи с Лавровым
    https://ria.ru/20221010/vengriya-1822682855.html
    01:54 10.10.2022
    Bộ trưởng Ngoại giao Hungary bình luận về những lời chỉ trích về cuộc gặp của ông với Lavrov
    Bộ trưởng Ngoại giao Hungary nhắc nhở những người chỉ trích về cuộc gặp của ông với Lavrov rằng nó sẽ ấm áp trong ngôi nhà của họ
    BUDAPEST, ngày 10 tháng 10 - RIA Novosti. Bộ trưởng Ngoại giao và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Hungary Peter Szijjarto nhắc nhở các chính trị gia đối lập và các nhà báo chỉ trích ông khi gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng nhà của họ, không giống như các nước châu Âu khác, sẽ ấm áp vào mùa đông.
    "Tôi chỉ có thể nói rằng cho đến nay Gazprom đã cung cấp cho chúng tôi mọi thứ mà nó đã hứa. Có thể những người khác không, nhưng tôi không nên nghĩ về những người khác. Họ (Nga) đã cung cấp số tiền mà tôi đã thỏa thuận với họ về các vấn đề năng lượng," Szijjártó cho biết trên sóng của HírTV Hungary.
    Szijjarto lưu ý rằng ông đã bị chỉ trích trên các phương tiện truyền thông tự do vì cuộc gặp với Ngoại trưởng Lavrov bên lề Đại hội đồng LHQ . “Câu hỏi của tôi là, nếu tôi không gặp anh ấy ở đó, ai có thể đảm bảo rằng chúng tôi có thể đồng ý với Gazprom về việc trả chậm? Hay ai đảm bảo rằng Gazprom ... sẽ cung cấp 5,8 triệu mét khối khí đốt hàng ngày" Do đó, khi xuất sắc Các đồng nghiệp đối lập viết rằng điều đó thật ngu ngốc, hãy để họ nghĩ rằng khi những người khác không có hệ thống sưởi, họ sẽ có nó trong căn hộ của họ. Bởi vì ai đó đã phải đồng ý về điều này ", ông nhấn mạnh.
    Theo Szijjártó, ông coi các cuộc gặp trong giới ngoại giao là "một phương tiện để làm tốt hơn cho đất nước." "Theo tôi, chính sách đối ngoại nhằm mục đích gì, nếu không vì điều này?" ông nói thêm.
    Trước đó, ông Szijjarto bày tỏ sự tiếc nuối khi ông là đại diện duy nhất của EU gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề Đại hội đồng LHQ, theo ông, EU cần tận dụng mọi cơ hội để đối thoại với Nga.
    Công ty MVM của Hungary trước đó cho biết họ đã ký một thỏa thuận với Gazprom để hoãn thanh toán tiền khí đốt do giá cả biến động mạnh trong giai đoạn mùa đông sắp tới.
    Ông Szijjarto đã đến thăm Moscow vào tháng 7 - một tuần sau khi chính phủ Hungary ban hành tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng - tại đây ông đã hội đàm với Ngoại trưởng Lavrov, trong đó vấn đề cung cấp thêm khối lượng khí đốt của Nga cho thị trường Hungary đã được thảo luận. Theo kết quả của Ngoại trưởng Lavrov, yêu cầu của Hungary sẽ được xem xét ngay lập tức. Vào giữa tháng 8, Gazprom bắt đầu cung cấp khí đốt vượt quá các hợp đồng đã lập. Sau đó, Szijjarto thông báo rằng một thỏa thuận đã được ký kết với Gazprom, theo đó, từ ngày 1 tháng 9, thêm 5,8 triệu mét khối khí đốt sẽ được cung cấp hàng ngày cho nước này thông qua Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia .

    Trả lờiXóa
  10. Nhà quân sự Mỹ tiết lộ: Khi nào phương Tây ngừng bơm vũ khí cho Ukraina
    05:06 10.10.2022
    MATXCƠVA (Sputnik) – Thực trạng khó khăn của khối quốc phòng Hoa Kỳ sẽ dẫn đến gián đoạn cung cấp vũ khí cho Ukraina trong mùa đông năm nay. Đó là tiết lộ của Joseph Donato sĩ quan tình báo quân đội Mỹ trong bài viết dành cho The National Interest.
    "Cơ sở công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ đang gặp khó trong khâu cung cấp vũ khí cho Ukraina, còn dự trữ đạn dược quan trọng đang giảm mạnh. <…> Với tốc độ bắn phá như hiện nay, Hoa Kỳ và các đồng minh khó có thể đảm bảo cung cấp cho LLVT Ukraina trong mùa đông này", - sĩ quan tình báo viết.

    Theo quan điểm của ông này, tất cả lỗi lầm là do «nhiều thập kỷ phi công nghiệp hóa của nước Mỹ», làm trầm trọng thêm các vấn đề về hậu cần và cắt giảm đáng kể khối lượng sản xuất quân sự.
    Thay vì "mở rộng nghĩa vụ với Kiev trong sự chờ đợi chiến thắng hoàn toàn", nhà quân sự Mỹ khuyến nghị Washington buộc Chính phủ Zelensky «đi tới hòa bình bằng cách thực hiện nhượng bộ đối với Nga». Bước đi như vậy không làm suy giảm uy tín của Mỹ ở châu Âu mà sẽ nhắc nhở thế giới về những ưu tiên chiến lược của Hoa Kỳ, đó là «kiềm chế Trung Quốc», - Donato nói thêm.

    Trả lờiXóa
  11. Chuyên gia chỉ ra mục tiêu khả dĩ của phương Tây trong đàm phán với Nga về Ukraina
    07:21 10.10.2022 (Đã cập nhật: 07:22 10.10.2022)
    MOSKVA (Sputnik) - Khả năng đàm phán ở Istanbul giữa Nga và bốn nước phương Tây có thể là dịp để buộc LB Nga đi đến một số thỏa hiệp nhất định về Ukraina, ông Bogdan Bezpalko, thành viên Hội đồng Quan hệ quốc tế trực thuộc Tổng thống Nga nói với Sputnik.
    Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Liên nghị viện của Thổ Nhĩ Kỳ và EU Ismail Emrah Karayel cho rằng Istanbul có thể trở thành địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và bốn nước phương Tây. Trước đó cũng có tin Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga với Mỹ, Pháp, Đức và Anh, đề xuất tương ứng đã được chuyển cho Washington qua đường ngoại giao.
    “Tôi nghĩ ý tưởng tổ chức đàm phán này có thể xuất phát từ những lo ngại rằng Nga có thể tập trung, như Bộ trưởng Ngoại giao Gorchakov từng nói vào thế kỷ 19: “Nga đang tập trung”. Sẽ có điều động quân, đổi mới thiết bị vũ khí, hoán đổi nhân sự, và sau đó tình hình ở chiến trường sẽ thay đổi không theo hướng có lợi cho Ukraina. Các cuộc đàm phán lúc đó sẽ có tính chất khác. Có lẽ chính vì vậy nên bây giờ tất cả những nước này đang gấp rút để củng cố thành công của mình. Có nghĩa là buộc Nga phải đi đến một số nhượng bộ và thỏa hiệp nào đó", - ông nói.
    Trả lời câu hỏi của Sputnik về triển vọng tổ chức được các cuộc đàm phán do phía Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra, Phó giáo sư Đại học HSE Andrei Suzdaltsev lưu ý rằng những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn là một cử chỉ "hào hiệp", bởi vì "vẫn có quan niệm rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng tốt hơn chiến tranh", tuy nhiên triển vọng thực sự vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, bởi vì trong đó "còn có những sắc thái riêng".
    "Rõ ràng mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ là quá lớn. Thổ Nhĩ Kỳ đang vươn lên với nguồn lực tối thiểu, nhưng với tính chủ động đáng kinh ngạc của nhà lãnh đạo đất nước và khả năng giải quyết mọi vấn đề. Ông ta (Erdogan - chú thích biên tập) đang cố gắng đưa Thổ Nhĩ Kỳ lên tầm cường quốc thế giới", - chuyên gia nhận xét.
    Tuy nhiên ông Suzdaltsev nghi ngờ khả năng các nước châu Âu tham gia đàm phán, vì những nỗ lực ngoại giao của Pháp và Đức đã không đạt kết quả ngay từ quá trình đàm phán Minsk, còn Vương quốc Anh, theo nhà khoa học chính trị, là một đất nước “chỉ sống và hít thở bằng chiến tranh”.
    "Còn lại có Hoa Kỳ, nghĩa là tất cả mọi vấn đề đều có thể được giải quyết thông qua đối thoại giữa Washington và Moskva. Giống như những ngày tháng tốt lành xưa kia hồi Chiến tranh Lạnh", - ông Suzdaltsev kết luận

    Trả lờiXóa
  12. TT Đức Nguy Cơ Bay Ghế Vì 10.000 Người Biểu Tình Tại Berlin Phản Đối EU Chống Nga ?
    https://www.youtube.com/watch?v=RJGKjuyzhgI

    Trả lờiXóa
  13. - Nhiều người chờ đợi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đảng Cộng hoà thắng Đảng Dân chủ ở Hạ viện cũng như Thượng viện, sẽ ngăn cản TT Biden viện trợ vũ khí, tài chính cho chính quyền TT Zelenski. Nhưng báo Dân Trí mới đưa tin TT Biden tăng tín nhiệm sau khi ký ban hành một đạo luật về biến đổi khí hậu, giảm giá thuốc, bảo hiểm y tế, tăng thuế doanh nghiệp...Nếu sau bầu cử mà đảng Dân chủ vẫn giữ ghế ở hai viện như hiện nay, không có cản trở của đảng Cộng Hòa thì TT Biden vẫn còn rộng quyền làm theo ý muốn ông ấy: viện trợ tiếp cho Ukraine để kéo dài chiến tranh nhằm làm suy yếu Nga - là yêu cầu chủ yếu của Mỹ trong việc chống lại nước Nga.
    - Báo VN đưa tin uy tín của người dân Mỹ đối với TT Biden tăng lên hai tháng nay?
    - Tôi nghĩ TT Putin không dồn lực, vũ khí cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là còn thủ thế, phòng bị cho khả năng xảy ra chiến tranh với NATO, khi đó không bị động vì đã dùng hết vũ khí "độc" ở Ukaine.
    - Nhiều người trên thế giới kể cả cựu TT Trump muốn kết thúc xung đột giữa Nga - Ukraine, tránh chiến tranh thế giới thứ 3, nhưng "quyền lực" đang trong tay TT Biden và bộ sậu ở Nhà trắng và Lầu Năm góc, họ muốn kéo dài cuộc chiến nên khó chấm dứt sớm.

    Trả lờiXóa
  14. В США рассказали о панике в Белом доме из-за решения ОПЕК+ - dịch: Tại Hoa Kỳ, họ nói về sự hoảng loạn trong Nhà Trắng do quyết định của OPEC +
    02:15 10.10.2022
    https://ria.ru/20221010/panika-1822683372.html
    Fox News: OPEC + quyết định cắt giảm sản lượng dầu dẫn đến hoảng loạn trong Nhà Trắng
    MOSCOW, ngày 10 tháng 10 - RIA Novosti. Theo người dẫn chương trình Brian Kilmead của Fox News , quyết định cắt giảm sản lượng khai thác dầu của OPEC + đã gây sốc cho phương Tây và khiến Nhà Trắng hoảng sợ .
    “Đó là một loại thời gian hoảng loạn trong Nhà Trắng. OPEC + đã gây chấn động thế giới tự do khi đột ngột cắt giảm sản lượng, đồng nghĩa với việc số tiền khó kiếm được của bạn sẽ được chi nhiều hơn để sưởi ấm ngôi nhà của bạn và giá xăng cao hơn cho các phương tiện của bạn. Không có gì tốt cả, ”người dẫn chương trình truyền hình nói.

    Ông cũng nghi ngờ rằng Nhà Trắng có bất kỳ chương trình thực sự nào để thoát khỏi tình trạng này, với lý do là thời Trump, khi Hoa Kỳ sản xuất 10 triệu thùng dầu mỗi ngày chưa từng có.
    Brian Kilmid lưu ý rằng Biden trong vấn đề này đang bảo vệ lợi ích của Đảng Dân chủ, không phải của Hoa Kỳ.
    Người dẫn chương trình truyền hình nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ đã đi ngược lại những lời hứa của mình và quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ Iran và Venezuela "thù địch" , thay vì khoan giếng và ban hành hợp đồng mới cho thuê các mỏ dầu.
    Vào ngày 5 tháng 10, các nước OPEC + đã đồng ý cắt giảm sản lượng dầu hai triệu thùng / ngày kể từ tháng 11. Tổ chức cho rằng quyết định này là do những bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu và thị trường dầu mỏ. Bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng bao trùm châu Âu và giá năng lượng tăng ở các khu vực khác, bước đi này được tất cả những người tham gia thỏa thuận ủng hộ.

    Trả lờiXóa
  15. GẤU NGA BẮT ĐẦU TỈNH GIẤC!
    В Харькове полностью пропали свет и вода
    Мэр Харькова Терехов сообщил, что в городе после ударов полностью пропали свет и вода
    11:36 10.10.2022
    https://ria.ru/20221010/kharkov-1822737696.html
    Điện và nước hoàn toàn biến mất ở Kharkov
    Thị trưởng Kharkiv Terekhov nói rằng điện và nước bị mất hoàn toàn trong thành phố sau các cuộc tấn công.
    MOSCOW, ngày 10 tháng 10 - RIA Novosti. Thị trưởng Igor Terekhov cho biết Kharkiv hoàn toàn bị mất năng lượng sau các cuộc đình công, không có nguồn cung cấp nước.
    Trước đó , Volodymyr Zelenskyy nói rằng cuộc không kích không dừng lại trên toàn lãnh thổ Ukraine, còn có tên lửa trúng đích. Các vụ nổ đã được báo cáo ở Kiev , Dnipro , Lvov , Kharkiv và các thành phố khác.
    "Hiện thành phố Kharkiv đã hoàn toàn mất điện. Tương ứng, không có điện, không có nước, chúng tôi đã dừng hoàn toàn tàu điện ngầm", Terekhov cho biết trên kênh truyền hình toàn Ukraine.

    Trả lờiXóa
  16. 11:29 10.10.2022
    СМИ сообщили о новой волне взрывов в Киеве- Các phương tiện truyền thông đưa tin một làn sóng vụ nổ mới ở Kyiv
    Strana.ua báo cáo một làn sóng vụ nổ mới ở Kyiv

    Страна.ua сообщила о новой волне взрывов в Киеве
    11:29 10.
    https://ria.ru/20221010/kiev-1822735396.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=1822737696
    MOSCOW, ngày 10 tháng 10 - RIA Novosti. Các phương tiện truyền thông đưa tin về một làn sóng vụ nổ mới ở thủ đô của Ukraine.
    "Những vụ nổ mới ở Kyiv", Strana.ua viết trên kênh Telegram của mình.

    Theo Thị trưởng Vitali Klitschko , các cơ sở hạ tầng quan trọng đang bị ảnh hưởng.
    Tàu điện ngầm Kiev đã bị dừng, các ga ngầm đóng vai trò là nơi trú ẩn.
    Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky , cuộc không kích không lắng xuống trên khắp đất nước. Có người chết và bị thương. Các cuộc tấn công đang được thực hiện vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
    Có báo cáo về các vụ nổ ở khu vực Kiev , khu vực Kharkov, Odessa, Dnepropetrovsk , Lvov và Lviv , Ivano-Frankivsk, Kryvyi Rih, Ternopil , Khmelnitsky, Konotop, Rivne và Poltava .
    " Đường sắt Ukraine " cảnh báo về khả năng có thể bị chậm trễ các chuyến tàu hướng Tây do mạng lưới liên lạc bị hư hỏng.

    Trả lờiXóa

  17. Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в центре города -Thị trưởng Kyiv Klitschko báo cáo về các vụ nổ ở trung tâm thành phố
    Ngày 10 tháng 10 năm 2022, 09:10
    Thị trưởng Kyiv Klitschko thông báo về các vụ nổ ở quận Shevchenkovsky của Kyiv

    Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko cho biết, người ta đã nghe thấy tiếng nổ ở trung tâm thành phố, thuộc quận Shevchenkovsky vào sáng ngày 10/10. Theo anh, tất cả các dịch vụ đều được gửi đến tận nơi.

    Cố vấn cho người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko viết trên trang Twitter của mình rằng một trong những quả tên lửa ở Kiev đã rơi gần tượng đài Hrushevsky trên phố Volodymyrska. Văn phòng của Cơ quan An ninh Ukraine nằm trên đường này .

    Theo truyền thông Ukraine, một số vụ nổ đã được nghe thấy. Tờ Strana.ua đưa tin bốn vụ nổ. Ngoài ra, hệ thống phòng không ở khu vực Kyiv đã phát huy tác dụng.

    Theo cơ quan UNIAN, các vụ nổ xảy ra ở vùng Zhytomyr và Kyiv. Và sau khi họ, bạn có thể nhìn thấy khói.

    Trước đó, Gerashchenko nói rằng xung đột ở Ukraine có thể leo thang sau vụ nổ trên cầu Crimea, vì vậy Kiev đang yêu cầu phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí.

    Vào ngày 8 tháng 10, Ủy ban chống khủng bố quốc gia báo cáo rằng một chiếc xe tải đã phát nổ trên cầu Crimean, dẫn đến việc bốc cháy 7 thùng nhiên liệu của đoàn tàu. Hậu quả của sự cố, hai nhịp cầu ô tô bị sập một phần, vòm cầu vượt thông thuyền không bị hư hỏng.

    Trả lờiXóa
  18. Удары по Киеву и всей Украине, СВО: онлайн-трансляция - Các cuộc tấn công vào Kyiv và toàn bộ Ukraine, NVO: truyền hình trực tuyến
    HÔM NAY LÚC 09:00
    MK đang phát sóng các sự kiện liên quan đến hoạt động đặc biệt ở Ukraine vào ngày 10 tháng 10 năm 2022. Ngày 229 sắp đến. Các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Kyiv và phần còn lại của lãnh thổ Ukraine. Ở thủ đô Ukraine và ở Kharkiv, sự di chuyển của tàu điện ngầm đã bị dừng lại, các nhà ga hoạt động như những nơi trú ẩn. Ngay trước khi bắt đầu vụ tấn công bằng tên lửa, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga sẽ đáp trả vụ tấn công khủng bố ở cầu Crimea.
    12:05 Zelensky cũng gọi điện cho Macron và thảo luận về việc tăng cường khả năng phòng không của Ukraine.

    12:01 Zelensky nói rằng ông đã đồng ý với Thủ tướng Đức Scholz về một cuộc họp khẩn cấp của G7. Có lẽ sẽ có phát biểu qua video của ông ta.

    11:58 Lukashenka: "Quân đội Belarus sẽ tạo cơ sở cho việc tập hợp quân khu vực Belarus-Nga."

    11:57 Lukashenka và Putin đã đồng ý triển khai một nhóm quân chung trong khu vực. Lukashenka cho biết nhóm đã hình thành được khoảng hai ngày. Ông nhớ lại rằng một cuộc tấn công đang được chuẩn bị vào Belarus : "Việc Kiev mở mặt trận chống lại Belarus là điên rồ từ quan điểm quân sự, nhưng quá trình này đã bắt đầu." NATO cũng đã lên kế hoạch, ông tin rằng: "Ban lãnh đạo quân sự-chính trị của Liên minh Bắc Đại Tây Dương và một số quốc gia châu Âu đã công khai xem xét các phương án để có thể gây hấn với đất nước của chúng ta, kể cả một cuộc tấn công hạt nhân."

    11:56 Tại 8 khu vực của Ukraine và Kiev, 11 cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị hư hại, Thủ tướng Ukraine Shmygal cho biết. Ông kêu gọi sẵn sàng cho những gián đoạn tạm thời về điện, cấp nước, thông tin liên lạc.

    11:54 Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đến 11 giờ 35 Nga đã bắn 83 tên lửa, nhưng 43 trong số đó đã bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ.

    11:53 Kadyrov cũng rất vui: "Bây giờ tôi 100% hài lòng với NWO." Anh ta gọi Zelensky là "hồ lô".

    11:52 Ukrenergo tuyên bố rằng do bị pháo kích, việc mất điện có thể xảy ra trên toàn lãnh thổ Ukraine. Truyền thông địa phương đưa tin, điện đã bị cắt ở một phần lãnh thổ của vùng Chernihiv ở phía bắc đất nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 11:42 Margarita Simonyan viết trên kênh điện tín của mình: "Một câu trả lời đã đến." Bài tiếp theo là về cây cầu Crimean và "những lằn ranh đỏ".

      11:42 Sơ đồ pháo kích buổi sáng. Các cuộc đình công vẫn tiếp tục.
      https://static.mk.ru/upload/entities/2022/10/10/11/articlesImages/image/9d/18/d0/ba/09799a22444832e5e3c4cca7e869da7f.jpg
      11:37 Toàn bộ Kharkiv không có điện sau các cuộc đình công.

      11:36 Chính quyền Kiev cho biết có ít nhất 30 người bị thương trong vụ pháo kích vào thành phố, đây là số liệu sơ bộ, số người chết chính xác đang được xác định cụ thể. Một số phương tiện truyền thông địa phương trước đó đã viết rằng 5 người đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích vào buổi sáng.

      11:33 Thống đốc Belgorod Gladkov nói rằng hai ngôi làng đã bị bắn từ sáng. Một người dân địa phương 74 tuổi đã chết ở Shebekino. Ngôi làng Konoplyanovka ở khu đô thị Valuysky cũng bị pháo kích. Theo quan chức này, "hệ thống phòng không của chúng tôi đã hoạt động ở đó, nhưng các băng từ Tochka-U đã mở ra và làm hư hại một tòa nhà dân cư tư nhân."

      11:28 Truyền thông Ukraine đưa tin về một làn sóng vụ nổ mới ở Kiev.

      11:25 Putin tại cuộc họp với các thống đốc: "Thật không may, có đủ sự nhầm lẫn trong việc huy động một phần, các vấn đề rõ ràng đã tích tụ ở đó khá lâu. Chúng tôi cần phân tích và đưa ra các đề xuất về cách tổ chức công việc huy động một phần trong một cách hiện đại. "

      11:23 Đảo Bornholm của Đan Mạch, gần nơi xảy ra tình trạng khẩn cấp ở Nord Streams, không có điện, báo chí địa phương đưa tin. Khoảng 30 nghìn người tiêu dùng không có điện.

      11:15 Aksyonov vui mừng trước cuộc tấn công tên lửa vào các thành phố của Ukraine: "Tin tốt lành từ sáng sớm." Ông nhớ lại rằng ông đã kêu gọi một điều như vậy "từ ngày đầu tiên của NWO" và với cách tiếp cận như vậy "chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thứ vào tháng Năm."

      11:12 Zelensky ghi lại tin nhắn video của mình từ trung tâm Kiev.
      10:51 Theo Readovka, Zelensky đã được sơ tán khỏi Kiev về phía tây Ukraine. Cho đến nay, thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

      10:50 Đọc bài báo "Tên lửa hàng không tầm xa được sử dụng để tấn công Kiev"

      10:45 Thị trưởng Kharkiv báo cáo rằng một cuộc tấn công tên lửa đã đánh trúng một cơ sở hạ tầng năng lượng. Về vấn đề này, tại một số khu vực của thành phố bị mất điện và cấp nước.

      10:36 Thị trưởng Lviv phát biểu về vụ nổ tại một cơ sở hạ tầng quan trọng, nhà máy nhiệt điện đã ngừng hoạt động, một phần của thành phố không có điện.

      Xóa
  19. Посольство США призвало своих граждан немедленно покинуть Украину - Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân rời Ukraine ngay lập tức
    HÔM NAY LÚC 12:19
    Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine đã kêu gọi các công dân Mỹ rời khỏi đất nước ngay lập tức bằng đường bộ. Việc này nên được thực hiện khi thấy an toàn.

    Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã công bố trên trang web chính thức của mình lời kêu gọi công dân nước họ, trong đó kêu gọi họ ngay lập tức rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga.

    Như các đại sứ quán đã lưu ý, vẫn còn rất ít cơ hội để rời Liên bang Nga theo diện riêng tư. Họ giải thích yêu cầu bằng thông báo của Tổng thống Liên bang Nga về việc huy động một phần trong nước.

    Đại sứ quán của các quốc gia khác, đặc biệt là Latvia và Romania, đã gửi công dân của họ với một yêu cầu tương tự.

    Trả lờiXóa
  20. СМИ сообщили о новых взрывах во Львове, Одесской и Ровненской областях -Các phương tiện truyền thông đưa tin về các vụ nổ mới ở các vùng Lviv, Odessa và Rivne
    11:43 10.10.2022
    https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822739981.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=1822737696
    Kênh truyền hình "Trực tiếp" đưa tin về các vụ nổ mới ở vùng Lviv, Odessa và Rivne
    MOSCOW, ngày 10 tháng 10 - RIA Novosti. Truyền thông Ukraine đưa tin rằng các vụ nổ mới được nghe thấy ở các vùng Lviv, Odessa và Rivne.
    "Các vùng Lviv, Odessa và Rivne - những tiếng nổ lại được nghe thấy", kênh truyền hình Pryamoy đưa tin trong kênh Telegram của mình.
    Volodymyr Zelenskyy trước đó nói rằng cuộc không kích không dừng lại trên toàn lãnh thổ Ukraine , còn có tên lửa trúng đích. Theo ông, hậu quả của các cuộc tấn công, có người chết và bị thương. Số lượng nạn nhân không được biết.

    Trả lờiXóa
  21. TASS: В центре Киева произошла серия взрывов - Hàng loạt vụ nổ xảy ra ở trung tâm Kyev
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16002693
    10 tháng 10, 13:27
    Kyiv, ngày 10 tháng 10. / TASS /. Các nhân chứng nói với TASS có ba vụ nổ ầm ầm vào buổi sáng ở trung tâm Kyiv.

    Zelensky đã ban bố một cảnh báo hàng không trên khắp Ukraine
    Tàu điện ngầm Kyiv bị đình chỉ hoàn toàn công việc
    Người ta xác định rằng các vụ nổ xảy ra ở quận trung tâm Pechersky, trên đường Vladimirskaya thuộc quận Shevchenkovsky và trên đại lộ Povitroflotsky. Khói bốc lên nghi ngút. Âm thanh của các vụ nổ đã được nghe thấy từ 08:20 (trùng với giờ Moscow).

    Tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine nằm trên phố Volodymyrska.

    Thư ký báo chí của Cục Tình trạng khẩn cấp Ukraine Svetlana Vodolaga cho biết có người chết và bị thương.

    "Có nhiều người bị thương và chết do một số vụ nổ ở Kiev và những nơi khác nhau", kênh "Public" của Ukraine dẫn lời Vodolagi cho biết .

    Trả lờiXóa
  22. "Укржелдорога" сообщила о повреждении контактной сети на Западной Украине - "Ukrzheldoroga" báo cáo thiệt hại cho mạng liên lạc ở Tây Ukraine
    10 tháng 10, 14:30
    https://tass.ru/ekonomika/16003219
    Kyiv, ngày 10 tháng 10. / TASS /. Nhà điều hành đường sắt Ukraine Ukrzaliznytsya (Ukrzheldoroga) đã báo cáo thiệt hại về mạng lưới giao thông đường sắt ở miền Tây Ukraine.

    "Có những thiệt hại đối với mạng lưới giao thông ở miền Tây Ukraine", dịch vụ báo chí của công ty đưa tin.

    Các chuyến tàu dự kiến ​​sẽ bị hoãn. Đầu máy đưa tàu đi các tuyến.

    Tất cả các ga đường sắt ở Ukraine đang hoạt động bình thường, những hành khách ở đó đã được chuyển đến nơi trú ẩn, nhà điều hành đường sắt Ukraine cho biết.

    "Tất cả các ga đường sắt đang hoạt động bình thường để đi và vềh, hành khách ở trong nhà chờ", thông báo cho biết.

    Ukrzheldorog cho biết thêm: "Các cửa sổ của tòa nhà của nhà ga trung tâm ở Kyiv đã bị hư hại do sóng nổ, nhưng nhà ga đang hoạt động. .

    Có thông tin về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng đường sắt ở Kyiv, Dnipro, Khmelnitsky, Krivoy Rog, Zhytomyr, Lvov, Kharkov và các thành phố khác. Các đầu máy diesel dự trữ đã được chuẩn bị để đảm bảo chuyển động liên tục

    Trả lờiXóa
  23. Báo Tin tức TTXVN: Pháp: Hàng nghìn người tuần hành ở thủ đô Paris phản đối EU, NATO
    Thứ Hai, 10/10/2022 16:12

    Bức xúc về khủng hoảng năng lượng và tổn thất kinh tế đã khiến hàng nghìn người dân ở thủ đô Paris (Pháp) tràn ra đường tuần hành.
    Theo kênh truyền hình RT, ngày 9/10, đám đông biểu tình đã tuần hành dọc trung tâm thủ đô Paris, yêu cầu Chính phủ Pháp thay đổi lập trường đối với Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

    Đảng Les Patriotes (Những người yêu nước) do thủ lĩnh Florian Philippot đứng đầu đã phát động cuộc biểu tình. Theo ông này, với tên gọi “cuộc mít tinh toàn quốc kháng chiến”, cuộc biểu tình đã thu hút hàng nghìn người tham gia. Họ mang theo quốc kỳ và những tấm biển hiệu được ghi dòng chữ “Frexit” – một cụm từ viết tắt biểu thị yêu cầu Pháp rời khỏi EU.

    Theo như những đoạn video ghi lại cảnh quay cuộc tuần hành, đám đông biểu tình còn hô vang: “Hãy rời khỏi NATO”.

    Xem video đám đông biểu tình tại thủ đô Paris (nguồn: Twitter/Les Patriotes):
    Những người biểu tình chỉ trích NATO là “kẻ kích động chiến tranh”, gây ra gián đoạn kinh tế và những hạn chế về mặt năng lượng cũng như sức khỏe, sau khi áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine.

    Hiện các quan chức Pháp chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cuộc biểu tình và cũng không cung cấp số liệu chính thức về số lượng người tham gia biểu tình. Các phương tiện truyền thông Pháp cũng hầu như không đưa tin về sự kiện này. Theo website của đảng Les Patriotes, các cuộc biểu tình tương tự trước đó được tổ chức vào ngày 3/9 và 17/9.

    Các cuộc biểu tình diễn ra tại Pháp trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày một nghiêm trọng, với nguyên nhân chính là do chính sách trừng phạt của EU. Tháng trước, người đứng đầu cơ quan quản lý năng lượng Pháp CRE cảnh báo rằng các gia đình có thể đối mặt với tình trạng mất điện trong mùa Đông này nếu giá rét nghiêm trọng.

    Nữ chính khách Marine Le Pen – lãnh đạo đảng Mặt trận Dân tộc (FN) - cũng cảnh báo quốc gia này nên chuẩn bị cho một mùa Đông đầy khó khăn. Nữ chính khách cánh hữu nhận định các biện pháp trừng phạt đối với Nga không có tác dụng và thay vào đó đang gây hại cho người dân Pháp.
    https://baotintuc.vn/the-gioi/phap-hang-nghin-nguoi-tuan-hanh-o-thu-do-paris-phan-doi-eu-nato-20221010151542500.htm

    Trả lờiXóa
  24. Báo Ukraina: У Києві та області масово відключать світло через обстріли РФ: скільки не буде електрики - Ở Tp Kyev và toàn Vùng Kiev, đèn sẽ bị tắt hàng loạt do liên bang Nga bị pháo kích: sẽ không có điện
    https://glavred.net/ukraine/v-kieve-i-oblasti-massovo-otklyuchat-svet-iz-za-obstrelov-rf-skolko-ne-budet-elektrichestva-10416038.html
    Các doanh nghiệp năng lượng thuộc tập đoàn DTEK bị thiệt hại do các cuộc tấn công tên lửa lớn của quân đội Nga vào lãnh thổ Ukraine.
    Các cuộc tấn công bằng tên lửa hàng loạt của Liên bang Nga vào ngày 10 tháng 10 đã làm hư hại các cơ sở năng lượng của DTEK. Công ty cảnh báo rằng Ukrenergo đã được lệnh tắt điện ở Kyiv và khu vực trong khoảng hai giờ.

    "Vào ngày 10 tháng 10, Nga đã thực hiện một hành động khủng bố khác nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự và quan trọng trên khắp Ukraine. Trong số đó có các nhà máy điện DTEK Energo. Hậu quả của vụ pháo kích là các thiết bị điện bị hư hỏng. Không có thương vong", DTEK đưa tin .

    Các chuyên gia năng lượng đang đánh giá thiệt hại và đã bắt đầu công việc sửa chữa, công ty cho biết thêm.
    Tên lửa tấn công Kyiv vào ngày 10 tháng 10
    Vào thứ Hai , các vụ nổ đã vang lên ở Kyiv . Trước đó, một cảnh báo trên không đã được công bố trên lãnh thổ Ukraine.

    Thị trưởng Kyiv Vitaliy Klitschko xác nhận các vụ nổ ở Kyiv.

    "Một số vụ nổ ở quận Shevchenkiv - ở trung tâm thủ đô. Tất cả các dịch vụ sẽ được chuyển đến các nơi. Chi tiết sau," thị trưởng thủ đô viết.

    Thư ký báo chí của Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Svitlana Vodolaga báo cáo rằng có nhiều người bị thương và chết do một số vụ tấn công ở Kyiv ở những nơi khác nhau.

    Sau đó, thị trưởng Kyiv, Vitaliy Klitschko , báo cáo rằng số người bị thương do bắn tên lửa đã tăng lên 51 người, trong đó 42 người phải nhập viện.

    Kết quả của cuộc pháo kích, 11 đối tượng cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị hư hại.

    Những người chiếm đóng đã sử dụng hơn 80 tên lửa ở Ukraine. Lực lượng phòng không đã bắn rơi khoảng 45 tên lửa.

    Trả lờiXóa
  25. Hôm qua, 9/10/2022, Thêm một lần nữa Google.tienlang đã dự báo đúng:
    HÔM NAY, 10/10/2022, GẤU NGA ĐÃ TỈNH GIẤC; BÃO TÊN LỬA ĐÃ TRÚT XUỐNG KHẮP UKRAINA TRỪNG TRỊ LŨ KHỦNG BỐ TÂN PHÁT XÍT KIEV!

    Trả lờiXóa