Thứ Tư, 12 tháng 10, 2022

VẪN CHỈ CÓ BÁO BÌNH PHƯỚC LÀ TỜ BÁO CHÍNH THỐNG DUY NHẤT NHẬN RA VÀ LÊN ÁN SỰ TRỞ CỜ CỦA NGUYÊN NGỌC

Nguyên Ngọc và Vũ Ngọc Hoàng trong cái gọi là Viện Phan Chu Trinh (đã bị đóng cửa).
Lời dẫn: Dịp ông rận xĩ Nguyên Ngọc tròn 90 tuổi vừa qua, có lẽ đã hiểu về sự trở cờ của Nguyên Ngọc nên hầu hết các cơ quan báo chí chính thống lặng thinh. Thế nhưng vẫn còn cái anh báo Quốc tế của Bộ Ngoại giao vẫn ca tụng Nguyên Ngọc qua bài viết với tiêu đề Nhà văn Nguyên Ngọc ra mắt tác phẩm mới! ở link https://baoquocte.vn/nha-van-nguyen-ngoc-ra-mat-tac-pham-moi-193753.html. Tại bài này, tác giả Lê An vẫn dùng những mỹ từ để tụng ca Nguyên Ngọc.

Xem thêm về báo Quốc tế qua các bài trên Google.tienlang:

1. Chuyện hài mất dạy trên báo Quốc tế: CHỦ TỊCH CUBA ĐI BIỂU TÌNH CHỐNG CHỦ TỊCH CU BA!

2. Báo Quốc tế tuyên truyền cho “Giá trị Mỹ”

3.HỌC VIỆN NGOẠI GIAO KHÔNG “SƠ XUẤT” ĐÂU, THƯABÁC TRE LÀNG!

Trở lại với ông rận xĩ Nguyên Ngọc, Google.tienlang rất mừng khi thấy Báo Bình Phước- LÀ TỜ BÁO CHÍNH THỐNG DUY NHẤT NHẬN RA VÀ LÊN ÁN SỰ TRỞ CỜ CỦA NGUYÊN NGỌC.

Trước đó, cũng chỉ có báo Bình Phước cùng Tạp chí Văn Nghệ Tp Hồ Chí Minh là những tờ báo chính thống hiếm hoi đã dũng cảm lên án lũ lật sử mà Google.tienlang đã phản ánh qua các bài:

- Hoan nghênh báo Bình Phước: TỜ BÁO CHÍNH THỐNG THỨ HAI LÊN ÁN NHÓM LẬT SỬ ĐÒI BỎ CHỮ NGỤY TRONG LỊCH SỬ.

- BÁO BÌNH PHƯỚC CHỈ RÕ HỌ TÊN NHỮNG KẺ LẬT SỬ NHƯ NGUYỄN NHÃ, BẢO NINH, ĐÀM BÍCH THỦY (Fulbright Việt Nam)…

Hôm nay, Google.tienlang cảm ơn báo Bình Phước và Giới thiệu bài viết gần đây của Báo Bình Phước với tiêu đề: Họ định “thức tỉnh”cái gì!?

*****

Họ định “thức tỉnh” cái gì!?

BPO - Những ngày đầu tháng 9 vừa qua, nhân cái gọi là sự kiện nhà văn trở cờ Nguyên Ngọc tròn 90 tuổi, mấy anh chị “dân chủ” trong nước lại khuấy động ồn ào bằng loạt bài viết trên blog cá nhân hay các trang mạng chống cộng. Thực ra ở tuổi 90, dẫu vẫn là Chủ tịch Văn đoàn độc lập - một tổ chức ngoài Hội Nhà văn Việt Nam và không được Nhà nước chấp nhận, nhưng tuổi già, mắt mờ, chân chậm và bệnh tật phải ngồi xe lăn nên mức độ “lên sóng” của ông Nguyên Ngọc không còn được như vài năm trước. Và đó chính là lý do để các anh chị “dân chủ” mượn cớ nhằm “lên dây cót” tinh thần cho các thành viên Văn đoàn độc lập hoặc những người ủng hộ tổ chức phi pháp này.

Trên trang blog của Nguyễn Xuân Diện có bài: Nhà văn Nguyên Ngọc bước vào tuổi 90. Ông tiến sĩ Hán Nôm này đổ một “suối” mỹ từ vào bài viết của mình: “Nguyên Ngọc lừng lững tạc một chân dung đổ bóng dài trên nền văn hóa và văn học Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua. Khi đã bảy mươi, tám mươi Xuân, Nguyên Ngọc - như một gộc cây vẫn vắt kiệt tâm trí để dâng đời những hoa thơm quả ngọt của trí tuệ, của lòng bác ái, của sự tận tâm… Nguyên Ngọc đã là một biểu tượng đẹp đẽ của lòng nhân ái, khoan dung, của sự bền bỉ và tận tụy, của sự dấn thân và hiến dâng những mùa Xuân cho Đất Nước Đứng Lên”.

Quả thực Nguyên Ngọc từng là một chân dung lớn của nền văn học Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhiều tác phẩm của ông từng là “sách gối đầu” của bao thế hệ thanh niên trên đường ra trận; nhiều tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa môn Văn của chương trình THPT… Nhưng rồi ông đã quay ngoắt, đã bỉ bôi, phỉ báng vào chính những điều, những con người mà ông từng trân trọng, tự hào, ngợi ca và làm nên tên tuổi của ông từ những trang văn được chắp cánh bởi lòng yêu nước. Còn những gì mà Nguyên Ngọc đang gây ra ngày hôm nay, như tập hợp những người có khả năng dùng nghệ thuật để phản kháng chế độ, chống lại Đảng, Nhà nước, cổ xúy cho trào lưu sáng tác tự do vô lối… thì không thể lấy công mà trừ tội được. Vậy nên Nguyễn Xuân Diện ngợi ca Nguyên Ngọc chính là ngợi ca con đường lầm lạc mà Nguyên Ngọc cùng những văn nghệ sĩ đu càng theo ông ta mà thôi!

Cùng “sự kiện” này, trang Văn Việt đăng lại bài của Lại Nguyên Ân - người cách đây không lâu bị cộng đồng mạng “ném đá” vì phản đối thầy cô giáo gọi trò là “con”. Nhà nghiên cứu văn học này ca ngợi Nguyên Ngọc “Như một người Anh Cả đáng tin cậy; như một tấm gương dấn thân can đảm. Nguyên Ngọc là niềm tin, niềm tự hào của chúng tôi!”. Là “nhà nghiên cứu văn học”, không biết ông Lại Nguyên Ân có biết từ khi trở thành Chủ tịch Văn đoàn độc lập - thực chất là một nhóm văn sĩ có tư tưởng chống phá Nhà nước Việt Nam, Nguyên Ngọc đã phản bội lại lý tưởng mà gần hết cuộc đời ông ta và bao người cùng thế hệ đã theo đuổi. Ông ta ca ngợi Dương Thu Hương, người đã mổ xẻ, khoét sâu những cái xấu xí, hủ lậu vào thời kỳ “đêm trước đổi mới”, trong khi bao văn sĩ cùng thời vẫn gạn đục khơi trong, làm đẹp cho đời bằng việc ngợi ca những con người, việc làm tốt đẹp. Ông ta ca ngợi Dương Thu Hương - kẻ đã kể lể trên các trang mạng chống cộng ở nước ngoài rằng trong ngày giải phóng miền Nam, bà ta đã “ngồi trên vỉa hè Sài Gòn khóc như cha chết vì thấy phe chiến thắng của mình là đội quân man rợ”. Rồi khi định cư ở nước ngoài, Dương Thu Hương tiếp tục viết những cuốn sách bôi nhọ thể chế chính trị của Việt Nam như “Tiếng vỗ cánh của bầy quạ đen”, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cuốn “Đỉnh cao chói lọi”… Lại Nguyên Ân có biết Nguyên Ngọc đã mượn việc góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 2013 để vận động đòi đa nguyên, đa đảng, đòi đổi tên nước, thay quốc kỳ, thực hiện tam quyền phân lập… làm rối loạn tình hình chính trị trong nước. Vậy thì ai dám khẳng định Nguyên Ngọc chỉ hoạt động văn chương đơn thuần mà không có mưu đồ chính trị!? 

Trong bút ký “Mùa hoa thuốc phiện cuối cùng”, Nguyên Ngọc từng tâm đắc ghi lại lời nhân vật: “Ngày xưa, người đối với người coi nhau như thú dữ, bây giờ có Đảng, có Chính phủ, có cán bộ… người với người mới tin yêu nhau, giúp nhau như thể anh em một nhà vậy. Đó là bản chất của Chủ nghĩa xã hội chúng ta đấy bà con ạ!”. Vậy mà ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào, từ khi a dua cùng những thành phần trở cờ chống Đảng, chống lại chế độ rồi trở thành thủ lĩnh Văn đoàn độc lập, trong các tham luận tại các hội thảo này nọ, Nguyên Ngọc lại đưa ra quan điểm rằng: “Tất cả các tác phẩm văn học viết trong chiến tranh đều là những kiểu viết “minh họa” đầy chất đặt hàng của Đảng mà không phải viết do cảm xúc, do tình người của nhà văn. Do đó những tác phẩm thời chiến không có giá trị, bây giờ ta phải có nhận thức mới để thoát khỏi sự can thiệp của Đảng”. Nhiều lần, Nguyên Ngọc phát biểu rằng: “Một trong những chức năng của văn học là thức tỉnh lương tri của con người”. Vậy mà người ta lại thấy Nguyên Ngọc xuất hiện trong một clip gồm những văn sĩ trở cờ như Phạm Xuân Nguyên, Lê Hoài Nguyên, Nguyễn Quang A, Nguyễn Duy… ngồi trà rượu và bình phẩm bôi bẩn hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu bằng những câu chuyện bẩn thỉu và bất kính. Việc làm này không chỉ gây phẫn nộ với những người kính yêu, ngưỡng vọng người nữ anh hùng mà ngay cả những người ít quan tâm đến đời sống chính trị, văn hóa cũng khó chấp nhận.

Hãy nhìn 61 gương mặt tham gia Văn đoàn độc lập từ những ngày đầu, khá nhiều kẻ đã vào tù, ra khám vì lý do làm gián điệp cho nước ngoài, tham nhũng, lợi dụng tự do để xuyên tạc chế độ… Hầu hết họ đều là những người có ân oán với dân tộc hoặc bất mãn với chế độ. Thử hỏi, với một tập hợp những con người bất mãn, phản bội Tổ quốc thế kia; với việc phỉ nhổ vào lịch sử và phản bội chính mình, Nguyên Ngọc sẽ “thức tỉnh” cái gì mà các nhà “dân chủ”, các trang mạng chống cộng phải rần rần ngợi ca như vậy!? 

Tác giả: Thảo Linh/ Báo Bình Phước

Hoàng Ngân Thương Giới thiệu

=====

Mời xem bài liên quan đến ổ nhóm Nguyên Ngọc 

+ Năm 2017

+ Năm 2019

15. TUYÊN GIÁO Ở ĐÂU KHI NGUYÊN NGỌC VÀ VŨ NGỌC HOÀNG CÔNG KHAI XÉT LẠI HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN DO BÁC HỒ VÀ ĐẢNG TA LÃNH ĐẠO???

+ Năm 2022

15 nhận xét:

  1. Nguyễn Thị Huyềnlúc 22:12 12 tháng 10, 2022


    Зампред правительства РФ рассказал и показал, как проходят работы по восстановлению Крымского моста - Phó Thủ tướng Liên bang Nga phát biểu và cho biết công việc khôi phục cây cầu Crimea đang diễn ra như thế nào
    https://topwar.ru/203258-zampred-pravitelstva-rf-rasskazal-i-pokazal-kak-prohodjat-raboty-po-vosstanovleniju-krymskogo-mosta.html
    Hôm nay, 16:48
    Công việc phục hồi cây cầu Crimean đang được tiến hành suốt ngày đêm, nhưng ngày hôm qua nó đã bị đình chỉ một phần do cảnh báo bão. Hôm nay, Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin, người đứng đầu ủy ban nghiên cứu nguyên nhân sự cố trên cầu Crimea và loại bỏ hậu quả, cho biết các đội khôi phục vẫn tiếp tục sửa chữa.

    "Hôm qua, cần cẩu nổi đã không thể tiếp cận công trường do cảnh báo bão. Hôm nay một cần cẩu đã đến gần cầu, dự kiến sẽ có thêm một cần cẩu nổi nữa trong ngày hôm nay. Tổng cộng, 250 người và 30 thiết bị đã và đang làm việc trên cây cầu!",- Khusnullin đã viết trên kênh Telegram của mình, đính kèm một phóng sự ảnh về công việc đang được thực hiện.
    Số lượng công nhân tham gia trùng tu cây cầu được tăng thêm 100 người trong hai ngày nữa. Theo Phó Thủ tướng, các cấu trúc kim loại từ Kurgan, Tyumen và Voronezh sẽ được chuyển giao vào cuối tuần. Đồng thời, dự kiến ​​khôi phục hư hỏng khe co giãn trên một trong các giá đỡ.
    Hậu quả của một vụ nổ xe tải vào sáng sớm ngày 8/10, hai nhịp cầu đường ô tô sập một phần trên cầu Crimean, và bảy thùng nhiên liệu của tàu hỏa bốc cháy. Đến chiều tối, giao thông trên tuyến đường sắt của cầu đã được khôi phục hoàn toàn, nhưng tuyến cầu đường bộ tạm thời bị cấm. Đối với hoạt động vận chuyển hành khách qua eo biển Kerch được sử dụng bằng các chuyến phà.
    Đồng thời, việc xây dựng và sửa chữa đường ô tô của tuyến đường bộ đến bán đảo vẫn đang tiếp tục.
    "Nhưng hôm nay chúng ta đã có thể lái xe an toàn dọc theo những con đường này",- Khusnullin cho biết tại cuộc họp của người đứng đầu Nội các với các Bộ trưởng.

    Trả lờiXóa
  2. После ударов по инфраструктуре истерики у Зеленского все больше - Sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng, Zelensky ngày càng trở nên cuồng loạn hơn
    https://jpgazeta.ru/vladimir-mozhegov-posle-udarov-po-infrastrukture-isteriki-u-zelenskogo-vse-bolshe/?utm_source=politobzor.net&utm_campaign=auction
    Quốc hội Mỹ có thể từ chối phân bổ tiền cho Kyiv nếu nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục công khai phàn nàn về việc không đủ hỗ trợ quân sự từ Washington.
    Nhà khoa học chính trị Vladimir Mozhegov đã nói với độc giả của Journalistskaya Pravda về lý do của tuyên bố công khai này về hành vi của Zelensky đối với Hoa Kỳ.

    “Bây giờ Biden đang bận tâm đến các cuộc bầu cử quốc hội, rõ ràng đối với anh ấy bây giờ là nhiệm vụ chính. Theo nghĩa đó, đảng Dân chủ đang làm rất tệ. Tất cả các cuộc thăm dò đều cho thấy một chiến thắng vang dội dành cho đảng Bảo thủ. Trong bối cảnh đó, khi Zelensky công khai cường điệu và hét lên rằng anh ta không được cung cấp vũ khí, phàn nàn về mọi người và mọi thứ, điều đó khiến mọi người khó chịu. Biden cần những điểm cộng, và ngay cả khi anh ta được cho là bảo vệ nền dân chủ, mọi người không hài lòng với cách ông ta "bảo vệ" nó. Biden thực sự khó chịu vì hành vi không phù hợp như vậy của Zelensky.

    Còn quá sớm để nói về một ý nghĩa sâu xa hơn. Có lẽ có một số mâu thuẫn nghiêm trọng hơn, và tiếng hét này từ Washington gợi ý cho Zelensky một điều gì đó mà chúng ta chưa biết.

    Zelensky từ lâu đã tạo ấn tượng về một người luôn thiếu thốn, đặc biệt là khi Nga bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng ở đó, tất nhiên, ngày càng có nhiều sự cuồng loạn, và ngày càng ít cảm giác thông thường.

    Trả lờiXóa
  3. Новые взрывы на Украине: Россия добивает подстанции в Днепропетровской и Сумской областях - Vụ nổ mới ở Ukraine: Nga đang hoàn thiện xóa sổ các trạm biến áp ở vùng Dnepropetrovsk và Sumy
    https://topcor.ru/28620-novye-vzryvy-na-ukraine-rossija-dobivaet-podstancii-v-dnepropetrovskoj-i-sumskoj-oblastjah.html
    Hôm nay, 15:03
    Nga tiếp tục không kích vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Vào thứ Tư, ngày 12 tháng 10, những tiếng nổ mới đã được nghe thấy ở Dnepropetrovsk, Sumy và các vùng khác của Ukraine.
    Tại quận Kamensky của vùng Dnepropetrovsk, máy bay không người lái Geran-2 đã đâm vào một trong các trạm biến áp của lưới điện địa phương. Thiệt hại cũng đã gây ra cho các nhà máy nhiệt điện / nhà máy nhiệt điện ở các huyện Sumy và Shostka của vùng Sumy.

    Trong khi đó, theo người đứng đầu cơ quan năng lượng Ukraine Herman Galushchenko, trong những ngày gần đây, do hậu quả của các cuộc tấn công của Nga, khoảng một phần ba cơ sở năng lượng của nước này đã bị tấn công. Bộ trưởng đề nghị rằng bằng cách này, Liên bang Nga lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu NWO đã nghiêm túc nhắm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.
    Trước đó, bình luận về các cuộc tấn công lớn của lực lượng vũ trang Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã viết trên kênh Telegram của mình rằng chỉ mới phát tập đầu tiên. Các hành động tương tự khác sẽ diễn ra sau đó, vì chế độ dân tộc chủ nghĩa ở Kiev sẽ luôn là mối đe dọa đối với Moscow, và Liên bang Nga sẽ làm mọi cách để phá bỏ hệ thống chính trị tân phát xít hiện tại của Ukraine .

    Trả lờiXóa
  4. Có vẻ như ở báo Quốc tế và Học viện Ngoại giao là có vấn đề khi ca ngợi kẻ trở cờ Nguyên Ngọc và kẻ đã bị xử tù Phạm Đoan Trang.

    Trả lờiXóa
  5. VIỆT NAM BỎ PHIẾU TRẮNG NGHỊ QUẾT LHQ NGÀY 12/10/22
    Với 143 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 35 phiếu trắng, Đại hội đồng LHQ trong kỳ họp khẩn bất thường về tình hình Ukraine ngày 12-10 đã thông qua Nghị quyết lên án hành động của Nga sáp nhập bất hợp pháp các vùng lãnh thổ của Ukraine. Một lần nữa Việt Nam lại bỏ phiếu trắng, từ chối lên án Nga.
    Chiều thứ Tư 12 tháng Mười, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết lên án “âm mưu sáp nhập bất hợp pháp” của Nga đối với bốn khu vực lãnh thổ của Ukraine và yêu cầu Moscow ngay lập tức đảo ngược hành động của mình. Một lần nữa Việt Nam lại bỏ phiếu trắng. Các quốc gia bỏ phiếu chống là Belarus, Nga, CHDCND Triều Tiên, Nicaragua, và Syria.
    Đa số các quốc gia bỏ phiếu trắng là các quốc gia châu Phi, cùng với Trung Quốc và Ấn Độ.

    Nghị quyết do Liên minh châu Âu (EU) đề nghị, là phản ứng của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đối với việc Nga công bố sáp nhập hồi cuối tháng trước các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine sau một “cuộc trưng cầu dân ý” do Kremlin tổ chức mà chính phủ Ukraine và phương Tây bác bỏ vì cho rằng các cuộc bỏ phiếu là giả mạo được thực hiện trên đất bị chiếm đóng trong bối cảnh chiến tranh.
    Nghị quyết tuyên bố hành động chiếm đất của Moscow vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, không phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương LHQ, “không có giá trị theo luật pháp quốc tế và không tạo cơ sở cho bất kỳ sự thay thế nào cho hiện trạng của các khu vực này của Ukraine. ”
    Nghị quyết không có việc KÊU GỌI ĐÀM PHÁN HÒA BÌNH VỚI NGA.
    Như vậy báo EUobserver đăng sai hoặc trong quá trình thảo luận đã bỏ đi vấn đề này.

    Trả lờiXóa
  6. Людмила Живковаlúc 11:19 13 tháng 10, 2022

    Более 140 стран при голосовании в ГА ООН поддержали антироссийскую резолюцию по референдумам - Hơn 140 quốc gia đã bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ ủng hộ nghị quyết chống Nga về các cuộc trưng cầu dân ý
    https://topwar.ru/203275-bolee-140-stran-pri-golosovanii-v-ga-oon-podderzhali-antirossijskuju-rezoljuciju-po-referendumam.html
    Hôm nay, 06:37

    Hơn 140 quốc gia đã bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ ủng hộ nghị quyết chống Nga về các cuộc trưng cầu dân ý

    Đại hội đồng LHQ đã kết thúc bỏ phiếu về một nghị quyết lên án việc Nga công nhận các cuộc trưng cầu dân ý ở các khu vực DPR, LPR, Zaporozhye và Kherson, những nghị quyết cuối cùng đã được Nga chấp nhận. Văn bản của nghị quyết kêu gọi Moscow "xem xét lại thái độ của mình đối với tình trạng của các vùng lãnh thổ này."

    Đa số những người đã bỏ phiếu ủng hộ phiên bản này của dự thảo nghị quyết, theo đó tuyên bố rằng họ không công nhận việc mở rộng biên giới của Liên bang Nga. Trong số những người đã bỏ phiếu "cho" Hoa Kỳ, Canada, các nước EU, Anh, Ukraine, Serbia, một số nước ở châu Á và châu Phi.

    Năm quốc gia đã bỏ phiếu chống lại việc thông qua nghị quyết Ngoài Nga, đó là Syria, Belarus, Nicaragua, Triều Tiên.

    35 quốc gia thành viên Liên hợp quốc khác bỏ phiếu trắng. Đó là Ấn Độ, Nam Phi, Trung Quốc, Congo, Kyrgyzstan, Tajikistan, Mông Cổ, Cuba, Armenia, Thái Lan, Algeria, Bolivia và một số quốc gia khác.

    Joe Biden bình luận về kết quả cuộc bỏ phiếu, nói rằng "điều này cho thấy sự thống nhất của cộng đồng thế giới liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine." Điều này có tính đến thực tế là khoảng một nửa dân số thế giới bỏ phiếu trắng hoặc bỏ phiếu chống lại nghị quyết.

    Phái đoàn Nga tại LHQ, bình luận về nghị quyết, đã gọi quyết định này là "dân chủ ngay từ đầu." Dmitry Polyansky, Phó đại diện Liên bang Nga tại LHQ, lưu ý rằng phương Tây chỉ có những phương pháp như vậy để buộc các thành viên LHQ "ủng hộ Ukraine."

    Vasily Nebenzya gọi chính văn bản của nghị quyết đã làm suy yếu khả năng giải quyết tình hình xung đột thông qua ngoại giao.

    Xin nhắc lại rằng các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ không có tính chất ràng buộc mà có tính chất khuyến nghị.

    Trả lờiXóa
  7. Людмила Живковаlúc 11:28 13 tháng 10, 2022

    TASS: ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине - Đại hội đồng LHQ đã thông qua một nghị quyết chống Nga về các cuộc trưng cầu dân ý ở khu vực DPR, LPR, Zaporozhye và Kherson
    13 tháng 10, 04:02, cập nhật ngày 13 tháng 10, 05:11
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16037797
    143 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết
    Liên hợp quốc, ngày 12 tháng 10. / TASS /. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư đã thông qua một nghị quyết chống Nga về các cuộc trưng cầu dân ý ở các khu vực DPR, LPR, Kherson và Zaporozhye, cũng như về tình hình ở Ukraine. Điều này được thông báo bởi một phóng viên của TASS.
    143 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, năm quốc gia bỏ phiếu chống và 35 quốc gia bỏ phiếu trắng.

    Nghị quyết cũng kêu gọi đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine.

    Bỏ phiếu theo quốc gia:
    Nga, Belarus, Triều Tiên, Nicaragua và Syria đã bỏ phiếu chống. Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi bỏ phiếu trắng, Brazil bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan cũng bỏ phiếu trắng. Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Estonia ủng hộ nghị quyết này, Ukraine cũng vậy. Azerbaijan và Turkmenistan đã không bỏ phiếu (nghĩa là họ không bỏ phiếu tán thành cũng không phản đối, cũng không bỏ phiếu trắng).

    Các quốc gia sau cũng bỏ phiếu trắng: Algeria, Bolivia, Burundi, Việt Nam, Guinea, Honduras, Zimbabwe, Cuba, Lào, Lesotho, Mali, Mông Cổ, Mozambique, Namibia, Pakistan, Cộng hòa Congo, Sudan, Thái Lan, Tanzania, Togo, Uganda, CAR, Sri Lanka, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Nam Sudan.

    Ngoài những nước trên, các quốc gia sau cũng không tham gia bỏ phiếu: Burkina Faso, Venezuela, Djibouti, Iran, Cameroon, El Salvador, Sao Tome và Principe, Equatorial Guinea. Bỏ phiếu về các giải pháp trong UNGA là tùy chọn. Một số quốc gia không thể bỏ phiếu do nợ hội phí.

    Để thông qua một nghị quyết, nó phải được ít nhất 2/3 số thành viên ủng hộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Людмила Живковаlúc 11:29 13 tháng 10, 2022

      Các phiếu bầu trước của phiên họp đặc biệt về Ukraine
      Phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết thứ ba về Ukraine. Vào ngày 2 tháng 3, một văn kiện đã được thông qua liên quan đến việc bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, yêu cầu Nga rút quân. Sau đó, 141 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ, 5 chống lại, 35 bỏ phiếu trắng và 12 không tham gia.

      Vào ngày 24 tháng 3, phiên họp đặc biệt đã thông qua một nghị quyết về tình hình nhân đạo ở Ukraine, trong khi trách nhiệm về tình hình nhân đạo khó khăn chỉ được giao cho Nga. 93 quốc gia đã bỏ phiếu cho tài liệu này, 24 quốc gia bỏ phiếu chống, 58 bỏ phiếu trắng và 18 quốc gia không bỏ phiếu.

      Nghị quyết chống Nga
      Nội dung của nghị quyết dựa trên một tài liệu do Mỹ và Albania chuẩn bị, được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét vào ngày 30 tháng 9. Sau đó, ông bị chỉ trích bởi Brazil và Ấn Độ, những người chỉ ra rằng khi chuẩn bị tài liệu, không tổ chức tham vấn đầy đủ với tất cả các nước trong Hội đồng Bảo an. Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc biểu quyết tại Đại hội đồng, việc soạn thảo dự thảo mới và đưa ra các sửa đổi đã mất hơn một tuần.

      Văn bản hiện nêu rõ "Đại hội đồng hoan nghênh và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với nỗ lực của Tổng Thư ký và các nước thành viên, kêu gọi các nước thành viên và các tổ chức quốc tế, trong đó có OSCE, ủng hộ việc giảm leo thang tình hình hiện nay và hòa bình. giải quyết xung đột thông qua đối thoại chính trị, đàm phán, hòa giải và các biện pháp hòa bình khác. "

      Crimea và Sevastopol đã được đề cập trong phần mở đầu, nơi người ta nói rằng họ bị cho là "bị Nga chiếm đóng tạm thời". Điều khoản này đã biến mất khỏi phiên bản cuối cùng của văn bản.

      Đồng thời, văn kiện lưu ý rằng cần đạt được một giải pháp hòa bình "tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong các biên giới được quốc tế công nhận và phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc." Văn bản ban đầu chỉ có một lời kêu gọi giảm leo thang, quy định hòa bình không được đề cập trong đó.

      Văn bản của nghị quyết cũng giữ lại các điều khoản lên án và không công nhận các cuộc trưng cầu dân ý ở các khu vực mới của Liên bang Nga, cũng như kêu gọi Nga "rút hoàn toàn và không có điều kiện tất cả các lực lượng vũ trang khỏi lãnh thổ Ukraine trong biên giới được quốc tế công nhận. . "

      Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9, các cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như ở các vùng Zaporozhye và Kherson, về vấn đề gia nhập Nga. Đại đa số cư dân của họ đã ủng hộ một động thái như vậy. Vào ngày 30 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người đứng đầu các khu vực này đã ký thỏa thuận về việc gia nhập Nga. Vào ngày 4 tháng 10, Putin đã ký luật phê chuẩn các hiệp ước về việc kết nạp các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, các vùng Zaporozhye và Kherson vào Nga.

      Xóa
  8. Людмила Живковаlúc 11:37 13 tháng 10, 2022

    Генассамблея ООН большинством голосов осудила референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье- Đại hội đồng LHQ đã lên án các cuộc trưng cầu dân ý ở Donbass, Kherson và Zaporozhye bằng đa số phiếu
    https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/10/13/944829-genassambleya-oon-osudila-referendumi
    Trích:
    Ông Andrei Kortunov, Giám đốc Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga, cho biết việc hơn 140 quốc gia bỏ phiếu cho nghị quyết hôm nay nói lên việc duy trì sự đồng thuận chống Nga tại LHQ. So với các nghị quyết chống Nga đầu tiên được thông qua kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, số lượng người ủng hộ gần như tương đương, Kortunov nói. Ví dụ, vào ngày 2 tháng 3, 141 thành viên của Đại hội đồng trên tổng số 193 đã bỏ phiếu cho một nghị quyết lên án hành vi thù địch. 35 thành viên của Đại hội đồng, bao gồm cả Trung Quốc, đã bỏ phiếu trắng như hiện nay và 5 quốc gia, bao gồm Nga, Syria và Belarus , đã bỏ phiếu chống.

    Kortunov lập luận rằng một kết quả hơn 100 có nghĩa là cộng đồng thế giới mệt mỏi với cuộc xung đột và sẵn sàng đóng băng nó. Kortunov lưu ý trong số những người bỏ phiếu trắng, có thể đoán trước được, không có thay đổi cơ bản nào. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đánh giá rằng có một số quốc gia cư xử theo truyền thống. Quyết định của Đại hội đồng LHQ phản ánh rõ tâm trạng của cộng đồng thế giới, nhưng không kéo theo những hậu quả pháp lý, Fyodor Lukyanov, Tổng biên tập tạp chí Global Affairs của Nga, nhớ lại.

    Trả lờiXóa
  9. Людмила Живковаlúc 11:53 13 tháng 10, 2022

    Не числом, а мнением- Không phải là một con số, mà là một ý kiến
    https://www.kommersant.ru/doc/5608502
    Trích:
    Các tác giả của cả hai tài liệu - Ukraine và các đối tác phương Tây - coi kết quả đó là bằng chứng về sự cô lập quốc tế của Nga. Matxcơva phản bác lại điều này, chỉ ra rằng trong số những người bỏ phiếu trắng có những quốc gia lớn như Ấn Độ và Trung Quốc.

    Trong bối cảnh đó, điều cực kỳ quan trọng đối với các đối thủ phương Tây của Nga là nhận được sự ủng hộ rộng rãi tương tự đối với nghị quyết thứ ba, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, họ đã triển khai . một cuộc “săn phiếu bầu” thực sự bên lề LHQ.
    Phó đại diện thường trực Trung Quốc tại LHQ Geng Shuang cho biết tại phiên họp đặc biệt rằng Bắc Kinh "quan ngại sâu sắc về sự gia tăng xung đột gần đây, thương vong dân sự và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự." Ông nhấn mạnh: “Bây giờ cần khẩn cấp kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh leo thang và không để cuộc đối đầu vượt khỏi tầm tay”. Theo ông, Trung Quốc ủng hộ việc khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kyiv. Geng Shuang giải thích về quyết định bỏ phiếu trắng của phái đoàn: “Chúng tôi luôn tin rằng bất kỳ hành động nào của Đại hội đồng LHQ sẽ giúp giảm leo thang tình hình và nối lại đối thoại. Dự thảo nghị quyết được trình bày không đáp ứng được các mục tiêu này ”.

    Trả lờiXóa
  10. Людмила Живковаlúc 12:01 13 tháng 10, 2022

    В офисе Зеленского заявили об ударах в Киевской области по критической инфраструктуре - Văn phòng của Zelensky thông báo về cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực Kyiv
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16039175
    13 tháng 10, 11:17
    Kyiv, ngày 13 tháng 10. / TASS /. Phó Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Timoshenko thông báo các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực Kyiv.
    "Các dịch vụ có liên quan đang làm việc để khắc phục và lập hồ sơ về hậu quả", ông ấy viết hôm thứ Năm trên kênh Telegram của mình . Đồng thời, Tymoshenko cũng không nói rõ vật nào bị hư hại.

    Vào sáng thứ Năm, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Kiev, Oleksiy Kuleba , đã báo cáo về các vụ nổ. Theo truyền thông Ukraine, ít nhất 3 vụ nổ đã vang lên ở khu vực Kyiv.

    Trả lờiXóa
  11. Президент Путин прилетел в столицу Казахстана, где примет участие в трех международных саммитах - Tổng thống Putin đã bay đến thủ đô của Kazakhstan, nơi ông sẽ tham dự ba hội nghị thượng đỉnh quốc tế
    https://topwar.ru/203285-prezident-putin-priletel-v-stolicu-kazahstana-gde-primet-uchastie-v-treh-mezhdunarodnyh-sammitah.html
    Hôm nay, 09:33
    Sau khi bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ, nơi đa số phiếu thông qua nghị quyết lên án cuộc trưng cầu dân ý ở các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine về việc gia nhập Liên bang Nga, người đứng đầu một số quốc gia bỏ phiếu trắng và ủng hộ quyết định này đã đến thủ đô của Kazakhstan. Tại đây, bên lề ba hội nghị thượng đỉnh quốc tế, họ sẽ thảo luận với nhau và điều quan trọng là với nhà lãnh đạo Nga về các vấn đề thực sự của hợp tác kinh tế và chính trị.

    Điều này một lần nữa chứng tỏ rằng sự hợp tác hiệu quả của các quốc gia độc lập trong thế giới ngày nay không được xây dựng bên lề của Liên hợp quốc, vốn đã trở thành cơ quan ngôn luận về lợi ích của Hoa Kỳ và các đồng minh, mà là tại các cuộc họp ngoài LHQ- nơi thực sự có thể thảo luận bình đẳng. Chương trình nghị sự thế giới mà không có "cái thùng của nền dân chủ Mỹ ở trong chùa."

    Tại Astana (được đặt tên sau lần đổi tên gần đây là Nursultan), Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham gia ba sự kiện quốc tế: Hội nghị cấp cao lần thứ sáu của Hội nghị về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á vào ngày 13 tháng 10, cuộc họp của Hội đồng Các nguyên thủ quốc gia CIS và Hội nghị thượng đỉnh Nga-Trung Á vào ngày 14 tháng 10.

    Tổng thống Nga đến Astana vào tối nay. Người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ của ông, Recep Tayyip Erdogan, đã hội đàm với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày hôm qua, đã được trao tặng Huân chương Dostyk (Tình bạn), bằng cấp và hiện đang chờ cuộc gặp với Vladimir Putin.

    Tại cuộc hội đàm song phương, các nhà lãnh đạo hai nước có quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và chính trị ngày càng toàn diện sẽ thảo luận, đặc biệt là chủ đề về sự trung gian của Ankara trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Tất nhiên, nhiều chủ đề khác liên quan đến chương trình nghị sự quốc tế và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác giữa Moscow và Ankara cũng sẽ được đề cập.

    Ngoài ra, Tổng thống Nga dự kiến ​​có cuộc gặp ba bên với các nhà lãnh đạo của Tajikistan và Kyrgyzstan về vấn đề giải quyết vấn đề ở biên giới Tajik-Kyrgyzstan thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Lịch trình các cuộc gặp của Vladimir Putin bao gồm các cuộc hội đàm với Tiểu vương Qatar, người đứng đầu Palestine và Tổng thống Azerbaijan.

    Liên quan đến việc tham gia ba hội nghị thượng đỉnh quốc tế cùng một lúc, hôm nay Putin sẽ tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ sáu của Hội nghị về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á. Tổng thống Liên bang Nga sẽ tham dự các cuộc gặp của Hội nghị cấp cao đầu tiên "Nga - Trung Á" và cuộc gặp của lãnh đạo các nước SNG vào ngày mai.

    Không giống như bỏ phiếu theo chủ nghĩa dân túy tại Đại hội đồng LHQ, các quyết định tại các địa điểm này sẽ được đưa ra hoàn toàn mang tính thực dụng và như mọi khi, đôi bên cùng có lợi cho tất cả các nước tham gia.

    Trả lờiXóa
  12. В ЛНР заявили, что дороги в Кременную контролируют российские силы - LPR cho biết các con đường đến Kremennaya do lực lượng Nga kiểm soát
    https://ria.ru/20221013/donbass-1823636266.html
    11:40 13.10.2022
    LPR cho biết, các con đường đến Kremennaya từ Rubizhne và Svatovo đều do lực lượng Nga kiểm soát
    LUGANSK, ngày 13 tháng 10 - RIA Novosti. Rodion Miroshnik, người đứng đầu văn phòng đại diện của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tại Nga, cho biết các con đường đến Kremennaya từ Rubizhne và Svatovo nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Nga .
    "Cả hai con đường đến Kremennaya từ Rubizhne và Svatovo đều nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng đồng minh", ông viết trên kênh Telegram của mình.
    Miroshnik nói thêm rằng các đơn vị đang tiến tới việc định cư Terny.
    Trước đó, quân đội Nga nói với các phóng viên RIA Novosti rằng quân đội Ukraine đang tập trung để tấn công thành phố Kremennaya, nhưng những nỗ lực này đã bị cản trở bởi các cuộc tấn công bằng pháo binh và hành động của các đơn vị tình báo, khiến quân đội Kiev bị tổn thất đáng kể.

    Trả lờiXóa
  13. Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции- Putin nói với Erdogan về ý tưởng thành lập một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ
    13:31 13.10.2022
    Ông Putin nói: Nguồn cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ đã đầy
    Putin: Nguồn cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ đã đầy, hóa ra lại là đối tác đáng tin cậy nhất.
    Tổng thống Putin tại cuộc gặp với Erdogan nhắc lại nỗ lực của Mỹ làm nổ tung Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ.
    Giờ đây, Putin cùng với Erdoga dự định thành lập một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ để vận chuyển sang châu Âu cho các nước có nhu cầu.

    Trả lờiXóa
  14. Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh ngừng hoạt động
    https://tuoitre.vn/quy-van-hoa-phan-chau-trinh-ngung-hoat-dong-20190223111631976.htm
    23/02/2019 11:16 GMT+7
    TTO - Bà Nguyễn Thị Bình - chủ tịch Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh - ký văn bản thông báo về việc quỹ này chấm dứt hoạt động từ ngày 20-2 vì một số điều kiện khách quan.
    Văn bản thông báo nêu rõ: 11 năm hoạt động những người làm quỹ vui mừng trước những thành quả bước đầu trong việc khởi phát tinh thần "hưng dân trí, chấn dân khí".

    Bà Nguyễn Thị Bình gửi lời cảm ơn sự cộng tác và đóng góp đầy tâm huyết của các vị trong Hội đồng khoa học, của đông đảo các cảm tình viên của quỹ.

    "Trong 11 năm tồn tại, nhiều tác phẩm tinh hoa của văn hóa thế giới đã được giới thiệu, hàng loạt buổi thuyết trình, hội thảo được tổ chức.

    Giải thưởng Phan Châu Trinh hằng năm vinh danh nhiều danh nhân văn hóa Việt Nam trong thời hiện đại, tuyên dương gần 100 nhà trí thức, học giả, các nhóm nghiên cứu ở trong và ngoài nước ở các hạng mục giải thưởng: dịch thuật, nghiên cứu, sự nghiệp văn hóa - giáo dục và Việt Nam học", thông báo viết.

    Trả lờiXóa