Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài liên quan đã đăng trên Google.tienlang:
3. Cuộc chiến ở Ukraina: GIÁO SƯ MỸ HÉ LỘ MỤC TIÊU THẬT SỰ CỦA MỸ: “KHÔNG PHẢI ĐỂ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN UKRAINA, MÀ LÀ ĐỂ TẤN CÔNG ĐÁNH QUỴ NƯỚC NGA”
13. Video clip: KHARKOV VÀ “THÀNH PHỐ CỦA NGƯỜI CHẾT”
14. Nóng trên báo Nhật: TỶ LỆ ỦNG HỘ ZELENSKY Ở UKRAINA LÀ... ÂM 100%!
15. Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!
16. Báo Anh: ZELENSKY ĐÃ TRỞ THÀNH VẬT CẢN CHO ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH NÊN BUỘC TRUMP SẼ PHẢI RA TAY DỌN DẸP ANH TA
Lời dẫn: Ngay khi cuộc đàm phán Nga – Ukraina đang diễn ra ở Istanbul, báo chí thế giới đã đưa tin về phát biểu của Tổng thống Mỹ D.Trump rằng “cuộc đàm phán này sẽ không thể có đột phá nào cho đến khi có cuộc gặp riêng và trực tiếp giữa Trump và Putin”! Tại sao vây? Trump giải thích: “Zelensky cùng giới lãnh đạo châu Âu chẳng có lá bài tẩy nào nên không thể đàm phán bình đẳng được với Putin chứ đừng nói “đe doạ” Putin”
Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra ở cuộc gặp riêng, trưc tiếp Trump và Putin, khi Zelensky cùng giới lãnh đạo châu Âu bị gạt ra rìa? Tất nhiên, không bao giờ Trump muốn đe doạ Putin, càng không thể có sự trừng phạt Putin như Zelensky cùng giới lãnh đạo châu Âu kỳ vọng. Ngược lại, gần đây, như đã đưa tin tại bài Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!
Xin trích:
Vào thứ năm, Hoa Kỳ đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm đối với Caspian Pipeline Consortium và Tengizchevroil (dự án Sakhalin-2) cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực phát triển mỏ dầu. Hệ thống này là tuyến xuất khẩu dầu chính của Kazakhstan, chiếm hơn 80% tổng lượng dầu được vận chuyển từ Kazakhstan. Bất chấp giá dầu thế giới giảm, doanh thu từ dầu mỏ của Nga chỉ riêng trong tháng 4 đã đạt 13,2 tỷ đô la. Cùng lúc đó, giá dầu trung bình của Nga không vượt quá 55,6 đô la một thùng, thấp hơn mức trần của G7.
Vladimir Putin đưa ra cho phương Tây hai lựa chọn: khôi phục hợp tác, dỡ bỏ lệnh cấm vận, đưa các thương hiệu nước ngoài trở lại thị trường Nga, mở SWIFT hoặc tiếp tục đối đầu.
Trong khi đó, Bloomberg đưa tin về đề xuất của Mỹ nhằm khôi phục Hội đồng Nga-NATO. Nhưng xin hãy cho biết, chúng ta có thể nói gì về NATO ngày hôm nay? Về sự đầu hàng vô điều kiện trước Nga? Một nền hòa bình lâu dài (tôi không muốn nói là hòa bình vĩnh cửu) sẽ không công bằng. Điều này tương đương với thất bại của Ukraine và nền chính trị châu Âu. Sự đầu hàng của Ukraine, giải trừ quân bị và chia cắt đất nước.
*** Hết trích ***
Như tờ báo Sky News (Anh) viết trong bài Báo Anh: ZELENSKY ĐÃ TRỞ THÀNH VẬT CẢN CHO ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH NÊN BUỘC TRUMP SẼ PHẢI RA TAY DỌN DẸP ANH TA, Xin trích: Đây là thời đại của Trump. Cuối cùng thì Zelensky cùng châu Âu vẫn bị đá ra rìa. Giải quyết vấn đề Hoà bình cho Ukraina vẫn chỉ có 2 người: Trump & Putin!
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài vừa đăng trên báo CNBC (Mỹ) với tiêu đề Trump says hewill call Putin, Zelenskyy, and NATO members on Monday to talkceasefire, trade – Dịch: Trump cho biết ông sẽ gọi điện cho Putin, Zelenskyy và các thành viên NATO vào thứ Hai để thảo luận về lệnh ngừng bắn, thương mại
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
*****
Trump says hewill call Putin, Zelenskyy, and NATO members on Monday to talkceasefire, trade – Dịch: Trump cho biết ông sẽ gọi điện cho Putin, Zelenskyy và các thành viên NATO vào thứ Hai để thảo luận về lệnh ngừng bắn, thương mại
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ra hiệu khi lên chuyên cơ Không lực Một tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 16 tháng 5 năm 2025
Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng ông có kế hoạch sẽ nói chuyện riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào thứ Hai trong nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn.
“TÔI SẼ PHÁT BIỂU QUA ĐIỆN THOẠI VỚI TỔNG THỐNG NGA VLADIMIR PUTIN VÀO THỨ HAI, LÚC 10:00 SÁNG. CHỦ ĐỀ CỦA CUỘC GỌI SẼ LÀ, DỪNG “CUỘC TẮM MÁU” ĐANG GIẾT CHÍNH XÁC HƠN 5000 BINH SĨ NGA VÀ UKRAINA MỘT TUẦN, VÀ THƯƠNG MẠI,” Trump cho biết trong bài đăng trên Truth Social vào thứ Bảy.
“SAU ĐÓ TÔI SẼ PHÁT BIỂU VỚI TỔNG THỐNG ZELENSKYY CỦA UKRAINE VÀ SAU ĐÓ, CÙNG VỚI TỔNG THỐNG ZELENSKYY, NHIỀU THÀNH VIÊN KHÁC NHAU CỦA NATO,” ông tiếp tục. “HY VỌNG ĐÂY SẼ LÀ MỘT NGÀY HIỆU QUẢ, MỘT NGỪNG BẮN SẼ DIỄN RA, VÀ CUỘC CHIẾN RẤT BẠO LỰC NÀY, MỘT CUỘC CHIẾN MÀ LẼ KHÔNG BAO GIỜ NÊN XẢY RA, SẼ KẾT THÚC. CHÚA PHÚC LÀNH CHO TẤT CẢ CHÚNG TA!!!”
**** Nguyên văn bài viết của D.Trump trên Truth Social ****
Ảnh chụp màn hình bài viết của D.Trump trên Truth Social vào thứ Bảy
@real Donald Trump
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114523762104941397
I WILL BE SPEAKING, BY TELEPHONE, TO PRESIDENT VLADIMIR PUTIN OF RUSSIA ON MONDAY, AT 10:00 A.M. THE SUBJECTS OF THE CALL WILL BE, STOPPING THE “BLOODBATH” THAT IS KILLING, ON AVERAGE, MORE THAN 5000 RUSSIAN AND UKRAINIAN SOLDIERS A WEEK, AND TRADE. I WILL THEN BE SPEAKING TO PRESIDENT ZELENSKYY OF UKRAINE AND THEN, WITH PRESIDENT ZELENSKYY, VARIOUS MEMBERS OF NATO. HOPEFULLY IT WILL BE A PRODUCTIVE DAY, A CEASEFIRE WILL TAKE PLACE, AND THIS VERY VIOLENT WAR, A WAR THAT SHOULD HAVE NEVER HAPPENED, WILL END. GOD BLESS US ALL!!!
Dịch:
TÔI SẼ PHÁT BIỂU, QUA ĐIỆN THOẠI, VỚI TỔNG THỐNG VLADIMIR PUTIN CỦA NGA VÀO THỨ HAI, LÚC 10:00 SÁNG. CHỦ ĐỀ CỦA CUỘC GỌI SẼ LÀ, DỪNG NGAY "CUỘC TẮM MÁU" ĐANG GIẾT CHÍNH XÁC HƠN 5000 BINH SĨ NGA VÀ UKRAINA MỘT TUẦN, VÀ THƯƠNG MẠI. SAU ĐÓ, TÔI SẼ PHÁT BIỂU VỚI TỔNG THỐNG ZELENSKYY CỦA UKRAINE VÀ SAU ĐÓ, CÙNG VỚI TỔNG THỐNG ZELENSKYY, VỚI NHIỀU THÀNH VIÊN KHÁC NHAU CỦA NATO. HY VỌNG ĐÂY SẼ LÀ MỘT NGÀY HIỆU QUẢ, MỘT NGỪNG BẮN SẼ DIỄN RA, VÀ CUỘC CHIẾN RẤT BẠO LỰC NÀY, MỘT CUỘC CHIẾN NÊN KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC XẢY RA, SẼ KẾT THÚC. CHÚA BAN PHƯỚC CHO TẤT CẢ CHÚNG TA!!!
Báo CNBC viết tiếp:
Trump nói với các phóng viên vào thứ sáu rằng ông đang sắp xếp các cuộc đàm phán với Putin sau khi tổng thống Nga bỏ qua các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ. “Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải làm điều đó”, Trump nói.
“Ông ấy và tôi sẽ gặp nhau, và tôi nghĩ chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề hoặc có thể không,” Trump nói trong bình luận với các phóng viên sau khi lên chuyên cơ Không lực Một, khi ông khởi hành về Hoa Kỳ sau chuyến đi bốn ngày tới Trung Đông. “Ít nhất chúng ta sẽ biết. Và nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề, thì sẽ rất thú vị.”
Trump đã trở nên thất vọng với những nỗ lực của chính quyền ông nhằm tạo điều kiện cho một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine và đã nói với các cố vấn trong các cuộc thảo luận riêng rằng việc làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình khó khăn hơn ông mong đợi, CNN đã đưa tin trước đó, trích dẫn các nguồn tin. Trong chiến dịch tranh cử của mình, tổng thống Hoa Kỳ đã nhiều lần nói rằng ông sẽ có thể chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine “trong vòng 24 giờ” sau khi nhậm chức.
Trump gần đây đã đổ lỗi cho cả hai bên, trước đây ông chỉ đổ lỗi cho Zelenskyy của Ukraine vì đã đưa ra “những tuyên bố mang tính kích động” khiến “việc giải quyết cuộc chiến này trở nên khó khăn”. Ông cũng cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine đã làm gia tăng thêm sự phức tạp của chiến tranh bằng cách “khoe khoang” rằng Kyiv sẽ không công nhận hợp pháp việc nhượng Crimea cho Nga. Trump gần đây đã chỉ trích Putin vì các cuộc không kích của Nga vào Ukraine vào cuối tháng 4 là ″ không cần thiết và rất tệ”.
***** Lưu ý của Google.tienlang *****
Google.tienlang kính mời Bạn đọc coi lại một vài bài liên quan đến Cuộc đàm phán Hoà bình ở Istambul:
2. Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022 Tin nóng Ukraina ngày 29/3: ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢ TỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA!
3. Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023 Báo Pháp: TIẾT LỘ BÙNG NỔ TRÊN TRUYỀN HÌNH UKRAINA- PHƯƠNG TÂY PHÁ HOẠI MỌI THOẢ THUẬN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA VÀO NĂM 2022
4. Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023 Báo Mỹ: BA KẾT LUẬN NHÂN VIỆC DAVID ARAKHAMIA CHO BIẾT HOA KỲ VÀ ANH PHÁ HOẠI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA NĂM 2022
6. New York Times: NẾU KHÔNG CÓ BLINKEN THÌ CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐÃ KẾT THÚC VÀO NĂM 2022!
Google.tienlang lưu ý: Trưởng phái đoàn đàm phán phía Ukraina David Arakhamia tuyên bố rằng chiến tranh có thể kết thúc vào mùa xuân năm 2022 nếu Ukrain đồng ý trung lập. Theo David Arakhamia, phía Nga coi trọng điều khoản này nhất, còn các điều khác chỉ là râu ria, có cũng được mà không có cũng được!
Xem vieo clip David Arakhamia trả lời trên Kênh truyền hình Ukraina 1+1 ngày 25 tháng 11 năm 2023:
Bản gốc video clip này xin xem ở Đây
Tuyên bố này được đưa ra bởi Trưởng đoàn đàm phán phía Ukraina, thủ lĩnh phe Người hầu của Nhân dân, David Arakhamia, trên sóng truyền hình với nhà báo Natalya Moseychuk vào ngày 25 tháng 11 năm 2023.
“Mục tiêu của Nga là gây áp lực lên chúng tôi để chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập. Đây là điều quan trọng đối với họ: họ sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập, giống như Phần Lan đã từng làm. không tham gia NATO Đây là điều chính yếu,” – Arakhamia nói.
Arakhamia nói tiếp trong video clip trên:“Mục tiêu của Nga là thúc đẩy chúng tôi giữ thái độ trung lập”, nghĩa là cam kết không gia nhập NATO và rằng “họ sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập”.
***** Hết Lưu ý của Google.tienlang *****
Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Cựu Thủ tướng Nga cho biết khi nào giai đoạn gay cấn của cuộc xung đột Ukraina sẽ kết thúc
Trả lờiXóa06:25 19.05.2025
https://kevesko.vn/20250519/cuu-thu-tuong-nga-cho-biet-khi-nao-giai-doan-gay-can-cua-cuoc-xung-dot-ukraina-se-ket-thuc-36222210.html
Cựu Thủ tướng và Chủ tịch Hội Sách Nga Sergei Stepashin cho rằng giai đoạn xung đột gay cấn ở Ukraina sẽ kết thúc vào năm 2025. Ông tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn với báo Luận chứng và sự kiện.
"Tôi thực sự hy vọng rằng giai đoạn gay cấn (của cuộc xung đột) sẽ kết thúc vào năm 2025. Đó là hướng đi mà mọi việc đang hướng tới", - Stepashin nói.
Ông cho rằng một cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có thể giải quyết được mọi vấn đề.
"Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ - quân sự - kỹ thuật, tình báo, v.v. – thì Ukraina sẽ không thể làm được gì. Nếu Trump ngừng viện trợ quân sự cho Kiev, bao gồm cả việc chuyển giao dữ liệu tình báo, mọi thứ sẽ kết thúc trong vòng hai hoặc ba tháng", - Stepashin lưu ý.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đề xuất Ukraina nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp mà không cần điều kiện tiên quyết tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5. Người đứng đầu nhà nước không loại trừ khả năng trong các cuộc đàm phán có liên quan, các bên có thể đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn. Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố, Nga quyết tâm tìm kiếm một cách nghiêm túc các biện pháp để đạt được giải pháp hòa bình lâu dài. Theo ông, mục tiêu của các cuộc đàm phán được đề xuất với Ukraina là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và đảm bảo lợi ích của Nga.
Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina theo kế hoạch sẽ diễn ra vào thứ Năm. Phái đoàn Nga đã đến Istanbul, nhưng không có cuộc tiếp xúc nào giữa đại diện hai nước hôm thứ Năm cả.
Cuộc đàm phán diễn ra vào thứ Sáu kéo dài gần hai giờ. Trợ lý tổng thống Nga Vladimir Medinsky, người đứng đầu phái đoàn Nga, đã công bố thỏa trao đổi tù nhân quy mô lớn với Ukraina là 1000 người đổi lấy 1000 người. Theo ông, Moskva và Kiev đã thỏa thuận sẽ đưa ra quan điểm của mình về khả năng ngừng bắn trong tương lai. Trong quá trình đàm phán, phía Ukraina đã yêu cầu tổ chức cuộc gặp giữa những người đứng đầu các quốc gia và Liên bang Nga đã xem xét yêu cầu này.
Ở quê hương Lenin kỷ niệm 135 năm ngày sinh Bác Hồ
Trả lờiXóa18:16 18.05.2025
https://kevesko.vn/20250518/o-que-huong-lenin-ky-niem-135-nam-ngay-sinh-bac-ho-36217665.html
Ngày 17/5, tại thành phố Ulyanovsk, Liên bang Nga, quê hương lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản thế giới Vladimir Ilyich Lenin, đã diễn ra lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chính quê hương lãnh tụ Lenin là sự kiện đầy ý nghĩa, không chỉ để tưởng nhớ hai vĩ nhân kiệt xuất, mà còn là lời khẳng định về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt – Nga.
Lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương Lenin
Ngày 17/5, tại thành phố Ulyanovsk, Liên bang Nga, quê hương lãnh tụ V.I.Lenin, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg đã phối hợp chính quyền tỉnh Ulyanovsk, tỉnh Nghệ An và Hội người Việt Nam “Đoàn kết” tại Ulyanovsk long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
TTXVN cho biết, sự kiện vinh dự tiếp đón ông Alexey Russkikh, Thống đốc tỉnh Ulyanovsk; ông Oleg Kabanov, đại diện toàn quyền của Thống đốc tỉnh, Phó Chủ tịch chính quyền tỉnh Ulyanovsk; ông Alexander Boldakin, Thị trưởng thành phố Ulyanovsk.
Về phía Việt Nam có bà Nguyễn Mai Hường, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg; đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Nghệ An; ông Trịnh Văn Quế, Chủ tịch Hội người Việt Nam “Đoàn kết” tại thành phố Ulyanovsk, cùng với đông đảo bà con kiều bào Việt Nam cũng như người dân thành phố.
Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Nguyễn Mai Hường nhấn mạnh sự kiện kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại quê hương của lãnh tụ V.I. Lenin, người sáng lập nhà nước Xô Viết, với sự tham gia của đông đảo lãnh đạo và người dân từ quê hương của hai lãnh tụ vĩ đại.
Lễ kỷ niệm là dịp để tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, người đã đặt nền móng cho tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Sau 75 năm thiết lập và phát triển, quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn mới. Chuyến thăm chính thức vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã tạo thêm xung lực mới cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Về phần mình, Thống đốc Alexey Russkikh khẳng định kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kiện quan trọng trong năm 2025 của cả Việt Nam và Nga, đóng góp quan trọng cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.
Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Ulyanovsk và tỉnh Nghệ An là một bộ phận trong quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, luôn phát triển tích cực từ khi hai tỉnh kết nghĩa. Tại tỉnh Ulyanovsk có tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn tại Nghệ An có tượng đài lãnh tụ Lenin.
XóaBiết ơn hai bị lãnh tụ vĩ đại
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết, những ngày tháng này, mọi người dân Việt Nam đang hướng về Bác Hồ với tất cả lòng thành kính và biết ơn.
Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều tỏ lòng biết ơn và ca ngợi những công lao to lớn của Lenin. Bác luôn dành tình cảm sâu sắc đối với nước Nga Xô viết – nơi khơi nguồn lý tưởng cách mạng Người. Trong suốt cuộc đời mình, Bác Hồ luôn trân trọng sự giúp đỡ chí tình của nhân dân Liên Xô đối với Việt Nam, nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tin tưởng, mối quan hệ tốt đẹp này sẽ ngày càng phát triển, không chỉ vì lợi ích của hai tỉnh mà còn vì sự thịnh vượng chung của hai dân tộc. Đây cũng chính là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Lenin hằng mong muốn: Một thế giới hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.
Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội người Việt Nam “Đoàn Kết” tại Ulyanovsk Trịnh Văn Quế đã bày tỏ lòng biết ơn đối với hai vị lãnh tụ vĩ đại của hai nước. Cộng đồng người Việt Nam tại Ulyanovsk sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, sinh sống và làm việc tích cực hơn nữa tại địa phương, luôn tuân thủ và chấp hành luật pháp sở tại cũng như chủ trương, chính sách của địa phương.
Cộng đồng người Việt Nam tại Ulyanovsk luôn coi Ulyanovsk là quê hương thứ 2 của mình, sẵn sàng đóng góp nhằm xây dựng và vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai tỉnh Nghệ An và Ulyanovsk nói riêng, Việt Nam và Liên Bang Nga nói chung ngày càng phát triển bền vững.
Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa như triển lãm ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các gian hàng đặc trưng của tỉnh Nghệ An; giới thiệu ẩm thực truyền thống của Việt Nam.
Trong khuôn khổ sự kiện, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã đến thăm Nhà tưởng niệm Lenin; thăm Trường Trung học số 76 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi có truyền thống giảng dạy ngoại ngữ và văn hóa nước ngoài, trong đó có chương trình tìm hiểu về Việt Nam. Đây là địa chỉ tiềm năng để tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa - giáo dục trong thời gian tới.
Từ nay Saint-Peterburg có Quảng trường Hồ Chí Minh
Trả lờiXóa17:13 11.03.2025
https://kevesko.vn/20250311/tu-nay-saint-peterburg-co-quang-truong-ho-chi-minh-34944486.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Thống đốc Saint-Peterburg Alexandr Beglov đã ký nghị định đặt tên cho một quảng trường ở quận Vyborgsky của thành phố. Đó là "Quảng trường Hồ Chí Minh", cơ quan báo chí của chính quyền Thống đốc cho biết.
"Theo nghị định này, được thông qua tại cuộc họp của Ủy ban Địa danh ngày 12 tháng 12 năm 2024, địa bàn vô danh ở phía đông toà nhà số 15 trên đại lộ Prosveshcheniya thuộc quận Vyborgsky được đặt tên là Quảng trường Hồ Chí Minh để tôn vinh thành phố kết nghĩa của Saint-Peterburg, Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam", - thông cáo nói rõ.
Toạ lạc gần đường phố Hồ Chí Minh hiện tại và tượng đài Hồ Chí Minh, quảng trường được đặt theo tên gọi của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như vinh danh vị Chủ tịch đầu tiên của Việt Nam DCCH, nhân vật kiệt xuất mà thành phố lớn của Việt Nam được mang tên.
Việt Nam bác bỏ thông tin “trứng gà giả”
Trả lờiXóa21:04 18.05.2025
https://kevesko.vn/20250518/viet-nam-bac-bo-thong-tin-trung-ga-gia-36220961.html
Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin sai sự thật về "trứng gà giả", trứng gà 2 lòng đỏ, gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, tiêu thụ trứng gia cầm trong nước.
Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai lưu ý, những đối tượng làm hàng giả thường nhắm tới các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, thu lợi nhuận lớn. Việc làm giả trứng, một mặt hàng có giá trị thấp là “điều phi lý” cả về kinh tế lẫn thực tiễn.
Bác bỏ thông tin “trứng gà giả”
Ngày 18/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện và lan truyền thông tin sai sự thật về “trứng gà giả” (trứng 2 lòng đỏ), gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, tiêu thụ trứng gia cầm trong nước.
Báo Đầu tư dẫn thông tin từ Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cho hay, giá thu mua trứng gà tại trại vốn đang ở mức thấp hơn giá thành, từ 1.400 - 1.500 đồng/quả, nay đã rớt xuống chỉ còn 1.200 -1.300 đồng/quả.
Không những vậy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp và hộ chăn nuôi gà trứng đang bị thua lỗ nặng, nguy cơ bị phá sản.
Trước tình hình này, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan truyền thông, đề nghị vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức đưa tin thất thiệt, gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi và làm rối loạn thị trường tiêu dùng.
“Đến thời điểm hiện nay, trên thế giới chưa có bằng chứng khoa học về việc sản xuất được trứng gà có độc tố giống như trứng gà tự nhiên. Thực tế ở nước ta, trước đây cũng như hiện nay chưa phát hiện trứng gà "giả" lưu thông trên thị trường. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về sản xuất trứng gà "giả" trong nước là hoàn toàn bịa đặt”, văn bản nêu rõ.
Trong khi đó, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết Cục đã nắm được thông tin và đang phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc để có phương án hỗ trợ người chăn nuôi vượt qua khó khăn.
Ông Dương Tất Thắng nhấn mạnh, thông tin trứng gà giả trên mạng xã hội chỉ là tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người chăn nuôi cũng như thị trường tiêu dùng. Hành vi tung tin đồn giả cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Việc làm giả trứng là điều phi lý
Liên quan chuyện "trứng gà giả", ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết nguồn cung trứng gia cầm trong nước hiện rất dồi dào, với sản lượng vượt nhu cầu tiêu thụ trong nhiều thời điểm.
Chỉ riêng tại Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ghi nhận, trong năm 2024, tổng đàn gà đạt gần 21 triệu con, sản lượng trứng hàng tháng lên tới khoảng 111 triệu quả cung ứng ra thị trường.
Với nguồn cung lớn, giá trứng gà và trứng vịt tại Việt Nam hiện nay tương đối thấp, phù hợp với thu nhập của đa số người tiêu dùng. Theo ông Công, những đối tượng làm hàng giả thường nhắm tới các sản phẩm có giá trị kinh tế cao nhằm thu lợi nhuận lớn, do đó việc làm giả trứng, một mặt hàng có giá trị thấp là điều phi lý cả về kinh tế lẫn thực tiễn.
“Ngay cả trong trường hợp tồn tại công nghệ sản xuất trứng giả, thì việc sản xuất tại Việt Nam là điều không khả thi do nguồn trứng trong nước đã quá dồi dào và rẻ. Còn nếu sản phẩm này có xuất hiện từ bên ngoài, khả năng thâm nhập thị trường nội địa cũng rất thấp trước sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng”, ông Nguyễn Trí Công khẳng định.
Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai khuyến nghị người tiêu dùng nên bình tĩnh, không hoang mang trước các thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. Ông Công khẳng định, người dân có thể yên tâm sử dụng trứng trong sinh hoạt hàng ngày mà không cần lo ngại về vấn đề an toàn.
"Ông ấy đã chơi trội": Chuyên gia Hoa Kỳ công nhận chiến thắng của Tổng thống Putin
Trả lờiXóa23:11 18.05.2025
https://kevesko.vn/20250518/ong-ay-da-choi-troi-chuyen-gia-hoa-ky-cong-nhan-chien-thang-cua-tong-thong-putin-36213158.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã qua mặt Vladimir Zelensky và nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump khi không tham dự các cuộc đàm phán ở Istanbul, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraina William Taylor cho biết trên CBS.
"Về bản chất, ông Putin đã đánh bại cả Zelensky và Trump, vì vậy giải pháp tiếp theo của chúng ta là người châu Âu và người Mỹ phải cố gắng gây áp lực lên Putin", - ông nói.
Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất Ukraina nối lại đàm phán trực tiếp mà không cần điều kiện tiên quyết. Ông nhấn mạnh rằng ông không loại trừ khả năng đạt được lệnh ngừng bắn thực sự, được Kiev tuân thủ.
Cuộc đàm phán diễn ra vào thứ sáu kéo dài gần hai giờ. Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky, người đứng đầu phái đoàn Nga, đã công bố một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn với Ukraina là 1.000 người đổi lấy 1.000 người. Theo ông, Matxcơva và Kiev đã nhất trí trình bày tầm nhìn của họ về khả năng ngừng bắn trong tương lai. Trong quá trình đàm phán, phía Ukraina đã yêu cầu tổ chức cuộc họp giữa các nguyên thủ quốc gia và Matxcơva đã tiếp nhận thông tin này. Ông Medinsky cũng tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraina.
"Ông ấy bị ám ảnh": Ở Mỹ đưa ra tuyên bố bất ngờ về Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin
Trả lờiXóa06:34 18.05.2025
https://kevesko.vn/20250518/ong-ay-bi-am-anh-o-my-dua-ra-tuyen-bo-bat-ngo-ve-tong-thong-my-trump-va-tong-thong-nga-putin-36203424.html
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump rất mong muốn được gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, cựu quân nhân Mark Sleboda nêu ý kiến trên kênh YouTube Dialogue Works.
"Ông ấy bị ám ảnh bởi ý tưởng gặp ông Putin", - cựu quân nhân này viết.
Đồng thời, chuyên gia lưu ý, nhà lãnh đạo Nga hành động hoàn toàn đúng đắn khi không tiếp xúc trực tiếp với người đồng cấp Mỹ. Trước tiên, cần phải giải quyết vấn đề với Ukraina – thông qua các biện pháp ngoại giao hoặc quân sự – và Moskva có mọi cơ hội để thực hiện điều này, Sleboda giải thích rõ.
"Chúng ta hiện đang trong tình trạng xung đột. Và không quan trọng việc chúng ta có thừa nhận hay không . Nhưng chính quyền Trump đang cố gắng thể hiện mình là một bên trung gian công bằng. Trò diễn xiếc vẫn tiếp diễn", - Sleboda kết luận.
Gần đây, ông Trump ngày càng đưa ra nhiều tuyên bố về khả năng gặp mặt Tổng thống Putin. Một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ đã bày tỏ sự tin tưởng rằng điều này chắc chắn sẽ xảy ra.
Thủ tướng Slovakia bày tỏ sự sẵn sàng thăm Nga một lần nữa vào Ngày kỷ niệm Chiến thắng
Trả lờiXóa01:11 19.05.2025
https://kevesko.vn/20250519/thu-tuong-slovakia-bay-to-su-san-sang-tham-nga-mot-lan-nua-vao-ngay-ky-niem-chien-thang-36221767.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết ông sẵn sàng đến thăm Nga một lần nữa trong tương lai để kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến II.
"Tôi đã đến Matxcơva vào dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm 2015 để dự lễ kỷ niệm 70 năm, tôi đã đến đó để dự lễ kỷ niệm 80 năm, và nếu tôi còn sống, khỏe mạnh và tham gia chính trường, tôi sẽ đến dự lễ kỷ niệm 90 năm", ông Fico phát biểu trên kênh truyền hình TA3.
Thủ tướng Slovakia phát biểu vào ngày 9 tháng 5 rằng ông không nghi ngờ gì về việc đến thăm Nga để tham dự Lễ duyệt binh Chiến thắng; đó là một vinh dự cho ông. Đổi lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn ông Fico đã tới Matxcơva để tham dự các sự kiện nghi lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng, bất chấp "những trở ngại về hậu cần". Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, gọi sự xuất hiện của Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và thủ tướng Slovakia tại Matxcơva nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại là một hành động anh hùng, vì họ đã phải chịu áp lực công khai và "điên rồ".
Chuyên gia Anh đưa ra tuyên bố bất ngờ về cuộc đàm phán ở Istanbul
Trả lờiXóa02:16 19.05.2025
https://kevesko.vn/20250519/chuyen-gia-anh-dua-ra-tuyen-bo-bat-ngo-ve-cuoc-dam-phan-o-istanbul-36215795.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà phân tích người Anh Alexander Mercouris cho biết trên kênh YouTube của mình rằng Nga đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột ngoại giao diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Sáu.
"Bất kể chúng ta có đánh giá các sự kiện trong tuần qua như thế nào, thì không còn nghi ngờ gì nữa, ai là người chiến thắng trong ván bài ngoại giao phức tạp và khó hiểu này. Người chiến thắng là Vladimir Putin và nước Nga", - ông nói.
Theo nhà phân tích, Matxcơva cũng không coi ý tưởng ngừng bắn trước khi bắt đầu đàm phán là tốt, vì họ hiểu rằng Ukraina và Anh đang sử dụng thỏa thuận này cho mục đích riêng của họ.
Vào thứ Sáu, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina đã diễn ra tại Istanbul. Cuộc gặp kéo dài gần hai giờ. Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky, người đứng đầu phái đoàn Nga, đã công bố một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn với 1.000 người đổi lấy 1.000 người với Kiev. Theo ông, các bên đã nhất trí trình bày tầm nhìn của mình về khả năng ngừng bắn trong tương lai.
Phía Ukraina cũng yêu cầu tổ chức cuộc họp giữa các nguyên thủ quốc gia tại các cuộc đàm phán và Matxcơva đã lưu ý đến điều này. Ông Medinsky cũng tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại.
"Sự khiêu khích": Báo phương Tây tiết lộ cách Zelensky tự lừa dối mình
Trả lờiXóa04:26 19.05.2025
https://kevesko.vn/20250519/su-khieu-khich-bao-phuong-tay-tiet-lo-cach-zelensky-tu-lua-doi-minh-36214554.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Hành vi của Vladimir Zelensky trước cuộc đàm phán ở Istanbul đã dẫn đến thất bại của phái đoàn Ukraina, tờ báo Tây Ban Nha Público đưa tin.
Bài báo cho biết: "Những gì ban đầu có vẻ như là một ý tưởng khiêu khích đối với Zelensky đã trở thành một quyết định vội vàng và không nhất quán, chỉ đơn giản là tạo cho Matxcơva một lý do để tiếp tục các hành động quân sự và dựa vào đối thoại liên tục với Washington, chứ không phải với Kiev".
Theo tác giả, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hoàn toàn không hài lòng với sự vội vàng của nhà lãnh đạo Ukraina và "lời kêu gọi" nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đến Istanbul.
"Đó là lý do tại sao Washington lựa chọn một công thức đã mang lại những kết quả nhất định kể từ khi Trump lên nắm quyền, cụ thể là các cuộc tiếp xúc trực tiếp với Matxcơva", bài báo cho biết.
Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất Ukraina nối lại đàm phán trực tiếp mà không cần điều kiện tiên quyết. Ông nhấn mạnh rằng ông không loại trừ khả năng đạt được lệnh ngừng bắn thực sự, được Kiev tuân thủ.
Cuộc đàm phán diễn ra vào thứ sáu kéo dài gần hai giờ. Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky, người đứng đầu phái đoàn Nga, đã công bố một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn với Ukraina là 1.000 người đổi lấy 1.000 người. Theo ông, Matxcơva và Kiev đã nhất trí trình bày tầm nhìn của họ về khả năng ngừng bắn trong tương lai. Trong quá trình đàm phán, phía Ukraina đã yêu cầu tổ chức cuộc họp giữa các nguyên thủ quốc gia và Matxcơva đã tiếp nhận thông tin này. Ông Medinsky cũng tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraina.
Thủ tướng Đức Merz cố gắng xoa dịu tranh cãi giữa Ý và Pháp
Trả lờiXóa07:44 19.05.2025
https://kevesko.vn/20250519/thu-tuong-duc-merz-co-gang-xoa-diu-tranh-cai-giua-y-va-phap-36222775.html
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cố gắng xoa dịu căng thẳng ngoại giao giữa Ý và Pháp về việc loại Thủ tướng Ý Giorgia Meloni khỏi nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu phối hợp hành động với Hoa Kỳ về vấn đề Ukraina, báo Anh Financial Times đưa tin.
Theo tờ báo, căng thẳng nổ ra khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cáo buộc bà Meloni phát tán "thông tin sai lệch". Theo tin báo đăng, Thủ tướng Ý cho biết bà không có tên trong danh sách các nhà lãnh đạo châu Âu gặp Vladimir Zelensky và có cuộc điện đàm chung với nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump vì bà từ chối gửi quân tới Ukraina. Tờ báo nhấn mạnh rằng, theo ông Macron, việc triển khai quân không được thảo luận.
"Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tìm cách xoa dịu căng thẳng ngoại giao giữa Rome và Paris về việc loại Thủ tướng Ý Giorgia Meloni khỏi nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu phối hợp với Nhà Trắng về vấn đề Ukraina", - ấn phẩm này cho biết.
Theo tờ báo giải thích, ông Merz đã gặp bà Meloni vào thứ Bảy và cố gắng "xoa dịu tình hình"
Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, cũng như Thủ tướng Anh và Ba Lan, Keir Starmer và Donald Tusk, đã tham gia một cuộc họp của nhóm gọi là liên minh tự nguyện tại Kiev vào ngày 10 tháng 5. Theo Politico trích dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết, ông Macron đã gọi điện cho Tổng thống Trump trong cuộc hội đàm ở Kiev để đảm bảo sự ủng hộ của ông này.
Vào cuối tháng 3, sau hội nghị thượng đỉnh Paris của "liên minh tự nguyện", Macron tuyên bố một số quốc gia có ý định gửi lực lượng răn đe tới Ukraina. Theo ông, lực lượng này sẽ không thay thế LLVT Ukraina và không đóng vai trò gìn giữ hòa bình. Mục tiêu của họ sẽ là "kiềm chế Nga"; lực lượng này sẽ được triển khai tới các địa điểm chiến lược đã được xác định trước với phía Ukraina. Macron nói thêm rằng không phải ai cũng đồng ý với sáng kiến này, nhưng điều đó không cần thiết để thực hiện sáng kiến.
Vào tháng 2, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London đã sẵn sàng "triển khai lực lượng" trên bộ và sử dụng máy bay trên không để hỗ trợ giải quyết vấn đề Ukraina.