Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
8. Nóng quá: D.TRUMP TUYÊN BỐ, PUTIN KHÔNG CÓ LỖI GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA; LỖI LÀ Ở ZELENSKY, BIDEN VÀ GIỚI CẦM QUYỀN CHÂU ÂU!9. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN!10. Báo Politico (Mỹ): TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!
Lời dẫn: Từ rất lâu rồi, vào ngày 27/10/2022 Google.tienlang đã có bài với tiêu đề MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! Trump và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio đã không ít lần nói rằng cuộc chiến ở Ukraina là "CUỘC CHIẾN UỶ NHIỆM", “không phải của Trump, mà là của Biden buồn ngủ”, tức là do lỗi của Biden khơi mào cuộc chiến chứ không phải Putin. Và bây giờ, “Trump phải ra tay dọn dẹp mớ hỗn độn này”! Thế nhưng giới cầm quyền ở các quốc gia châu Âu cùng các cơ quan báo chí của họ đến bây giờ vẫn không hiểu điều này. Do vậy khi thấy Trump cùng Putin ở Hội nghị thượng đỉnh nhằm kết thúc chiến tranh, Zelensky cùng giới lãnh đạo châu Âu lại tỏ vẻ hậm hực.
Giới lãnh đạo châu Âu ồn ào bàn soạn việc đưa quân đội các quốc gia châu Âu đến Ukraina sau khi ngừng bắn để "gìn giữ hoà bình" mặc dù biết rằng việc quân đội NATO mở rộng về phía đông, tiến sát biên giới Nga chính là một trong những lý do khiến người Nga phải tiến hành Chiến dịch đặc biệt. Không những vậy, bây giờ, có những ý kiến hiếu chiến hơn là Ngay lập tức “GỬI QUÂN ĐỘI CHÂU ÂU ĐẾN UKRAINA NGAY BÂY GIỜ”, tức ngay cả Khi chưa có ngừng bắn(?!) như một giải pháp tăng sức ép buộc Putin phải ngừng bắn!
Kính mời những ai biết tiếng Séc, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Parlamentní listy (Cộng hoà Séc) với tiêu đề Poslat vojáky z EU na Ukrajinu hned! padlo vážně. Nastal smích – Dịch: “Gửi quân đội EU đến Ukraine ngaybây giờ!” là một vấn đề nghiêm túc. Có tiếng cười.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
*****
Poslat vojáky z EU na Ukrajinu hned! padlo vážně. Nastal smích – Dịch: “Gửi quân đội EU đến Ukraine ngaybây giờ!” là một vấn đề nghiêm túc. Có tiếng cười.
Đã có những cuộc thảo luận mới về việc liên minh các bên tự nguyện nên gửi quân đến Ukraine như một phần của cam kết đảm bảo an ninh. Một chuyên gia Pháp thậm chí còn đề xuất rằng điều này nên diễn ra trước khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố. Nhà phân tích Simplicius chỉ cười khẩy trước ý tưởng đó. Và ông tin rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đang bắt đầu nhận ra họ bất lực đến mức nào.
Gần đây, đã có những cuộc thảo luận mới về việc gửi quân đội từ các nước được gọi là liên minh sẵn sàng giúp đỡ Ukraine. Ví dụ, Bộ trưởng Quốc phòng Jana Černochová đã phát biểu về điều này trên chương trình Ptám se ja . Tuy nhiên, bước đi này có điều kiện là phải ngừng bắn. "Chúng tôi chắc chắn sẽ không gửi quân đến Ukraine trước khi ngừng bắn và ra mặt trận", Bộ trưởng nói. Không có gì ngạc nhiên khi giám đốc hiệp hội vận động hành lang European Values, Jakub Janda, cũng ủng hộ ý tưởng này.
Thủ tướng mới của Canada, Mark Carney, đã đến thăm Ukraine, và trước khi ông rời đi, một quan chức chính quyền Canada giấu tên cho biết Canada cũng không loại trừ khả năng gửi quân. Tuy nhiên, việc triển khai quân cũng phụ thuộc vào một lệnh ngừng bắn.
Có những người đề xuất nên điều động quân đội trước khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố. Ví dụ, nhà phân tích an ninh người Pháp Élie Tenebaum trên tờ Le Monde nhận định rằng các quốc gia trong liên minh càng sẵn sàng điều động quân đội, Putin càng không muốn chấp nhận lệnh ngừng bắn.
“Giải pháp cho vấn đề này không phải là kỹ thuật; nó hợp lý, và một lần nữa đòi hỏi phải đảo ngược trình tự thời gian: Lực lượng bảo đảm an ninh phải được triển khai trước, chứ không phải sau, lệnh ngừng bắn. Nga, buộc phải chấp nhận sự hiện diện của châu Âu hoặc phải trả giá cho một cuộc đối đầu tốn kém và bất định với phương Tây, sẽ có xu hướng ký kết thỏa thuận hơn là ký mà không có sự chứng minh như vậy”, Tenenbaum nhận định.
Nhà phân tích Simplicius nhắc nhở chúng ta rằng đây không phải là lần đầu tiên vấn đề đảm bảo an ninh và việc điều động quân đội được thảo luận ở châu Âu. Vì vậy, theo ông, đây là một câu chuyện nhàm chán, cũ rích và đã quá cũ kỹ, không còn thực sự hữu ích nữa. Ông phân tích ý tưởng gửi lực lượng của liên minh các nước đồng minh đến Ukraine ngay cả trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
"Hoá ra, ông Tenenbaum tin rằng việc phát động Thế chiến III là điều đúng đắn để buộc Putin phải 'đàm phán'. Trước khi bắt đầu viết những điều vô nghĩa, ông ta nên lắng nghe cuộc trò chuyện gần đây với Lukashenko, người đã kể lại việc ông ta đã cảnh báo Trump qua điện thoại rằng không nên gây áp lực cho Putin, chính xác là vì Putin không dễ bị gây áp lực khi đưa ra quyết định", ông lưu ý.
Ngoài ra, ông lưu ý rằng Tenenbaum cũng muốn bảo vệ các tuyến đường biển đến các cảng của Ukraine trên Biển Đen. "Các nhà phân tích phương Tây ngày càng lo ngại về khả năng Odessa rơi vào tay Nga, xét đến những thành công gần đây của Nga trên chiến trường", ông lưu ý.
Về đàm phán, Donald Trump đã nói rằng khi tối hậu thư của ông hết hạn, ông có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt, thuế quan hoặc ... không có gì cả. "Người châu Âu tiếp tục chạy loanh quanh như những con gà sợ hãi mà không có ý tưởng rõ ràng về việc phải làm gì tiếp theo", Nhà phân tích Simplicius nói, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều tầng lớp tinh hoa châu Âu đang bắt đầu nhận ra tình hình của họ và ảo tưởng về sự vĩ đại của chính họ đang bắt đầu sụp đổ. Ông trích dẫn cựu Chủ tịch ECB Mario Draghi làm ví dụ, người đã phát biểu tại cuộc họp thường niên ở Rimini: "Trong nhiều năm, Liên minh châu Âu tin rằng quy mô nền kinh tế của mình, với 450 triệu người tiêu dùng, sẽ mang lại cho họ sức mạnh địa chính trị và ảnh hưởng trong quan hệ thương mại quốc tế. Năm nay sẽ đi vào lịch sử như một năm mà ảo tưởng đó đã tan vỡ."
"Các quan chức châu Âu càng gào thét trong trò hề của họ, họ càng tỏ ra bất lực, và càng mất uy tín trong mắt người dân. Tuy nhiên, chính vì 'sự đảm bảo chắc như đinh đóng cột' của họ mà Zelensky tiếp tục đường lối cực đoan cuồng tín và tự đẩy mình vào thảm họa cho Ukraine", Nhà phân tích Simplicius nhận xét. Ông nhớ lại rằng Zelensky thậm chí còn hứa trong một tuyên bố mới vào Ngày Độc lập Ukraine rằng sẽ đòi lại Crimea và Donbass cho một Ukraine "thống nhất". "Châu Âu đang viết cho Zelensky một tấm séc mà họ sẽ không thể rút ra được", ông nói.
Phó Thủ tướng Ý, Matteo Salvini cũng kịch liệt phê phán Emmanuel Macron, liên quan đến lập trường của tổng thống Pháp về giả thuyết điều động quân đội châu Âu đến Ukraine. "Ông Macron! Hãy đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống đạn, mang súng trường, tự đến Ukraine mà chiến đấu và đừng làm phiền chúng tôi nữa", Salvini phát biểu bên lề chuyến thăm Milan, bình luận về các đảm bảo an ninh cho Kyiv được thảo luận ở cả hai bờ Đại Tây Dương.
Matteo Salvini mô tả Macron là một "kẻ hiếu chiến", một "kẻ đặt bom", một "kẻ đạo đức giả", một "kẻ lắm lời" và một " chàng trai trẻ có giáo dục nhưng lại uống quá nhiều rượu sâm panh". Tháng 3 năm ngoái, Salvini đã nhắc đến người đứng đầu Điện Elysée, người cũng đã thể hiện mình cởi mở với việc phòng thủ chung của châu Âu, bằng cách tuyên bố rằng sẽ không bao giờ có "một đội quân châu Âu do gã điên Macron chỉ huy, kẻ nói về chiến tranh hạt nhân".
Võ Song Hỷ – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Tổng thống Trump kêu gọi truy tố tỷ phú Mỹ Soros trách nhiệm hình sự vì hỗ trợ biểu tình tại Mỹ
Trả lờiXóa20:35 27.08.2025
https://kevesko.vn/20250827/tong-thong-trump-keu-goi-truy-to-ty-phu-my-soros-trach-nhiem-hinh-su-vi-ho-tro-bieu-tinh-tai-my-37943575.html
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi truy tố trách nhiệm hình sự "vì hỗ trợ các hành động bạo lực" tại Hoa Kỳ đối với nhà tài chính và tỷ phú Mỹ gốc Hungary George Soros và con trai của ông.
"George Soros và đứa con trai kỳ diệu của ông ta - tên cực tả - nên bị buộc tội theo Đạo luật "Rico" do hỗ trợ các cuộc biểu tình bạo lực khắp nước Mỹ", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình.
Tổng thống nhấn mạnh rằng không thể tiếp tục cho phép "lũ điên rồ xé nát nước Mỹ, không cho chúng thở và được tự do".
"Soros và đám tâm thần của hắn đã gây ra thiệt hại to lớn cho đất nước chúng ta", ông Trump tuyên bố.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi những người bạn của tỷ phú từ bờ Tây hãy thận trọng vì chính phủ Mỹ "đang theo dõi".
Đạo luật "Rico" quy định việc truy tố trách nhiệm hình sự tất cả các thành viên của nhóm tội phạm trong trường hợp một ai đó trong nhóm phạm tội.
Nhóm điều tra tìm thấy mối liên hệ của cơ quan đặc nhiệm Ukraina với vụ nổ "Dòng chảy Phương Bắc"
Trả lờiXóa23:33 27.08.2025
https://kevesko.vn/20250827/nhom-dieu-tra-tim-thay-moi-lien-he-cua-co-quan-dac-nhiem-ukraina-voi-vu-no-dong-chay-phuong-bac-37945779.html
Các nhà điều tra Đức đã thiết lập được "những mối liên hệ rõ ràng" với LLVT Ukraina hoặc các cơ quan đặc nhiệm Ukraina ở một phần thủy thủ đoàn của du thuyền "Andromeda" - vốn bị nghi ngờ có liên quan đến vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Phương Bắc", ARD đưa tin dẫn tham chiếu điều tra phối hợp với các báo Zeit và Süddeutsche Zeitung.
"Hiện tại, các nhà điều tra Đức... đã xác định tất cả các cá nhân, những người được cho là thuộc về nhóm phá hoại đó - nhóm bị buộc tội thực hiện vụ tấn công vào "Dòng chảy Phương Bắc"... Cuộc điều tra củng cố thêm những nghi ngờ rằng nhóm này được nhà nước Ukraina hỗ trợ... Theo dữ liệu điều tra, một phần thủy thủ đoàn của "Andromeda" có những mối liên hệ rõ ràng với các cơ quan đặc nhiệm Ukraina hoặc quân đội. Từ quan điểm của các nhà điều tra, không chứng minh được liệu vụ tấn công này trên thực tế có phải là hành động của nhà nước Ukraina hay không", bài báo viết.
Vào đêm ngày 21 tháng 8, lực lượng cảnh sát Ý, theo yêu cầu của văn phòng công tố viên Đức, đã bắt giữ một người Ukraina 49 tuổi tại tỉnh Rimini, người bị coi là tham gia vào vụ phá hoại đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc ở Biển Baltic vào tháng 9 năm 2022. Kuznetsov bị bắt giữ khi ông ta đến Ý nghỉ mát cùng gia đình.
Vào ngày 22 tháng 8, tòa án Bologna đã xác nhận việc bắt giữ Kuznetsov và lên lịch phiên điều trần tiếp theo vào ngày 3 tháng 9. Như luật sư của Kuznetsov đã nói với Sputnik, phiên điều trần trong tương lai về mặt kỹ thuật có thể dẫn đến quyết định dẫn độ sang Đức. Kuznetsov đã từ chối dẫn độ tự nguyện tại phiên điều trần. Hiện ông đang bị giam giữ tại Rimini.
Vụ nổ trên hai đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu - Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 - xảy ra vào ngày 26 tháng 9 năm 2022. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển không loại trừ khả năng phá hoại có chủ đích. Nord Stream AG, nhà điều hành đường ống Dòng chảy phương Bắc lưu ý rằng việc phá hủy các đường ống dẫn khí đốt là chưa từng có tiền lệ và không thể ước tính thời gian sửa chữa. Văn phòng Tổng Công tố Nga đã khởi tố vụ án về hành vi khủng bố quốc tế. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, nhấn mạnh rằng Liên bang Nga đã nhiều lần yêu cầu dữ liệu về các vụ nổ tại Dòng chảy phương Bắc, nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời.
Năm 2023, nhà báo Mỹ và người đoạt giải Pulitzer Seymour Hersh đã công bố một cuộc điều tra, trong đó, trích dẫn một nguồn tin, ông tuyên bố rằng các thiết bị nổ dưới đường ống dẫn khí đốt của Nga đã được các thợ lặn Hải quân Hoa Kỳ cài đặt vào tháng 6 năm 2022 dưới vỏ bọc của cuộc tập trận Baltops với sự hỗ trợ của các chuyên gia Na Uy. Theo Hersh, quyết định về hoạt động này do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đưa ra. Sau đó, Lầu Năm Góc nói với Sputnik rằng Hoa Kỳ không liên quan gì đến vụ nổ đường ống dẫn khí đốt của Nga.
Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzya, tuyên bố rằng chính Hoa Kỳ và Anh đang ngăn cản việc khởi động một cuộc điều tra quốc tế khách quan về vụ tấn công khủng bố nhằm vào Dòng chảy phương Bắc.
Người Ukraina bị cáo buộc cho nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc đối mặt với án tù 15 năm
Xóa13:40 27.08.2025
https://kevesko.vn/20250827/nguoi-ukraina-bi-cao-buoc-cho-no-duong-ong-dong-chay-phuong-bac-doi-mat-voi-an-tu-15-nam-37929498.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Theo lệnh bắt giữ quốc tế mà Sputnik có được, công dân Ukraina Sergei Kuznetsov, bị bắt tại Ý vì tình nghi tham gia vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc năm 2022, sẽ phải đối mặt với mức án 15 năm tù theo ba điều khoản của bản cáo trạng của Đức nếu bị dẫn độ về Đức.
Tài liệu nêu rõ: "Mức án tù tối đa hoặc biện pháp phòng ngừa có thể áp dụng cho tội danh này là 15 năm tù giam".
Kuznetsov đối mặt với ba cáo buộc: phá hoại vi hiến, cố ý gây nổ và phá hủy các tòa nhà.
Vào đêm ngày 21 tháng 8, lực lượng cảnh sát Ý, theo yêu cầu của văn phòng công tố viên Đức, đã bắt giữ một người Ukraina 49 tuổi tại tỉnh Rimini, người bị coi là tham gia vào vụ phá hoại đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc ở Biển Baltic vào tháng 9 năm 2022. Kuznetsov bị bắt giữ khi ông ta đến Ý nghỉ mát cùng gia đình.
Vào ngày 22 tháng 8, tòa án Bologna đã xác nhận việc bắt giữ Kuznetsov và lên lịch phiên điều trần tiếp theo vào ngày 3 tháng 9. Như luật sư của Kuznetsov đã nói với Sputnik, phiên điều trần trong tương lai về mặt kỹ thuật có thể dẫn đến quyết định dẫn độ sang Đức. Kuznetsov đã từ chối dẫn độ tự nguyện tại phiên điều trần. Hiện ông đang bị giam giữ tại Rimini.
Công bố danh tính nhóm tiến hành vụ nổ đường ống “Dòng chảy phương Bắc”
Xóa11:14 27.08.2025
https://kevesko.vn/20250827/cong-bo-danh-tinh-nhom-tien-hanh-vu-no-duong-ong-dong-chay-phuong-bac-37927908.html
Nhóm phá hoại thực hiện vụ nổ đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc” ở biển Baltic năm 2022 có 7 người, trong đó có người điều phối chiến dịch, công dân Ukraina Sergei Kuznetsov, người vừa bị bắt giữ tại Ý theo yêu cầu của Đức - Đây là thông tin nêu trong Lệnh bắt giữ của châu Âu mà hãng tin Sputnik tiếp cận được.
“Tất cả nhiệm vụ điều phối chiến dịch và chỉ huy ê-kíp, bao gồm thuyền trưởng du thuyền buồm, bốn thợ lặn và một chuyên gia chất nổ – đều do ông ta phụ trách”, - Tài liệu nêu rõ.
Tài liệu này cho biết, sau khi đặt chất nổ ngày 22/9/2022, các thành viên quay về cảng Wiek, sau đó Kuznetsov được đưa trở lại Ukraina. Vào ngày 26/9/2022 vào lúc khoảng 06:03 và 23:03 giờ Hà Nội, đã xảy ra các vụ nổ khiến đường ống bị rách dài hàng trăm mét, gây hư hỏng nghiêm trọng và làm rò rỉ khối lượng lớn khí đốt ra biển Baltic.
“Mục tiêu của hành động do bị cáo và đồng phạm thực hiện là nhằm ngăn chặn lâu dài việc cung cấp khí đốt từ Nga sang Đức”, - Tài liệu cho biết. Hậu quả là đường ống “Dòng chảy phương Bắc”, vốn từng cung cấp khoảng một nửa nhu cầu khí đốt hằng năm của Đức (năm 2021), đã không thể sử dụng được. “Dòng chảy phương Bắc-2” tuy đã hoàn thành, nhưng vẫn chưa đưa vào vận hành tại thời điểm xảy ra vụ nổ. Cả hai tuyến đều kết thúc tại cảng Lubmin (Đức).
Đêm 21/8, lực lượng hiến binh Ý (Carabinieri) theo yêu cầu của Viện kiểm sát Đức đã bắt giữ một công dân Ukraina 49 tuổi tại tỉnh Rimini, bị tình nghi tham gia phá hoại đường ống khí đốt ở biển Baltic vào tháng 9/2022. Kuznetsov bị bắt khi sang Ý nghỉ dưỡng cùng gia đình.
Ngày 22/8, Tòa án thành phố Bologna đã xác nhận lệnh bắt giữ Kuznetsov và ấn định phiên điều trần tiếp theo vào ngày 3/9. Luật sư của can phạm Kuznetsov cho biết phiên tòa sắp tới có thể đưa ra phán quyết về việc dẫn độ sang Đức. Kuznetsov tại phiên điều trần đã từ chối tự nguyện bị dẫn độ. Hiện can phạm đang bị giam giữ tại nhà tù Rimini.
Bộ Ngoại giao Nga: Biện pháp hạn chế của Anh đối với Kyrgyzstan xứng đáng bị lên án nghiêm khắc
Trả lờiXóa23:50 27.08.2025
https://kevesko.vn/20250827/nhom-dieu-tra-tim-thay-moi-lien-he-cua-co-quan-dac-nhiem-ukraina-voi-vu-no-dong-chay-phuong-bac-37945779.html
Việc London tiếp tục áp đặt các biện pháp hạn chế đối với các công ty Kyrgyzstan, được đưa ra dựa trên những cáo buộc vu vơ, xứng đáng bị lên án nghiêm khắc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.
"Việc tiếp tục áp đặt các biện pháp hạn chế bất hợp pháp do Vương quốc Anh thực hiện dưới những lý do bịa đặt đối với các quốc gia chủ quyền đang theo đuổi chính sách nội bộ và đối ngoại độc lập, xứng đáng bị lên án nghiêm khắc. Lần này, trong số những đối tượng bị tấn công có cả các cá nhân và pháp nhân Kyrgyzstan, đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Anh. Tất cả các cáo buộc mà London đưa ra chống lại họ, như trước đây, vẫn không được củng cố bằng bất kỳ bằng chứng cụ thể và khách quan nào", theo trích dẫn lời bà Zakharova đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Nga, trả lời yêu cầu bình luận về các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Kyrgyzstan.
Các biện pháp trừng phạt của Anh chống lại Kyrgyzstan làm suy yếu quá trình giải quyết vấn đề tại Ukraina
"Chúng tôi coi việc người Anh tiếp tục các hành động trừng phạt như một phương tiện nhằm phá hoại nỗ lực tìm kiếm các giải pháp được chấp nhận lẫn nhau trên mặt trận Ukraina. Rõ ràng là triển vọng giải quyết xung đột hoàn toàn trái ngược với mong muốn của London – thực tế là một trong những bên ủng hộ chính cho việc tiếp tục các hoạt động quân sự và xúi giục chế độ Kiev, vốn chỉ là con rối, thực hiện các hành động mang tính phá hoại", trang web Bộ Ngoại giao Nga đăng trích lời Zakharova.
Trước đó, Bộ Tài chính Anh thông báo rằng Vương quốc Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ngân hàng Capital Bank Central Asia cũng như các công ty Tengricoin, Grinex và Old Vector của Kyrgyzstan. Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố: các biện pháp trừng phạt mới này nhắm vào vào các mạng lưới tiền điện tử có liên hệ với Kyrgyzstan được cho là do Nga sử dụng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Kyrgyzstan tại Hà Nội
Trả lờiXóa11:21 06.03.2025
https://kevesko.vn/20250306/thu-tuong-pham-minh-chinh-chu-tri-le-don-chinh-thuc-thu-tuong-kyrgyzstan-tai-ha-noi-34851588.html
Sáng 6/3, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-7/3 theo lời mời của Chính phủ Việt Nam.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Kyrgyzstan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.
Lễ đón diễn ra trọng thể với nghi thức chào cờ và duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay sau đó, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ, thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Hai Thủ tướng cũng đã chứng kiến lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Quan hệ Việt Nam - Kyrgyzstan không ngừng phát triển
Việt Nam và Kyrgyzstan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/6/1992. Những năm gần đây, quan hệ hai nước ghi nhận những bước phát triển tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương năm 2024 đạt gần 21,5 triệu USD, tăng 172% so với năm trước. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Kyrgyzstan 10,8 triệu USD và nhập khẩu 10,7 triệu USD.
Quan hệ thương mại giữa hai nước được thúc đẩy thông qua Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), trong đó Kyrgyzstan là một trong những thành viên. Hiệp định này có hiệu lực từ năm 2016 và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác.
Về đầu tư, tính đến ngày 31/10/2024, Kyrgyzstan có một dự án đầu tư vào tỉnh Khánh Hòa với tổng vốn đăng ký 5 triệu USD, xếp thứ 83 trong số 148 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Trong khi đó, cộng đồng người Việt tại Kyrgyzstan hiện có khoảng 100 người, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại.
Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Kyrgyzstan lần này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và du lịch.
Bộ Ngoại giao Nga: Những tuyên bố của cựu lãnh đạo USAID về hàng triệu USD cho Moldova là đáng sợ
Trả lờiXóa00:44 28.08.2025
https://kevesko.vn/20250828/bo-ngoai-giao-nga-nhung-tuyen-bo-cua-cuu-lanh-dao-usaid-ve-hang-trieu-usd-cho-moldova-la-dang-so-37946314.html
Những tuyên bố của cựu đại sứ Mỹ tại LHQ và cựu Tổng giám đốc USAID Samantha Power về hàng chục triệu đô la được phân bổ cho Moldova gây ra nỗi sợ hãi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.
Nhà ngoại giao Nga đã phản ứng như vậy về lời thừa nhận của Power, điều mà bà ta đã thực hiện trong cuộc trò chuyện với hai người chơi khăm (pranker) Vovan và Lexus.
"Tôi thậm chí không biết, cái gì đáng sợ hơn: nghe điều này hay nhìn thấy nó. Cựu Đại diện Thường trực Mỹ tại LHQ, người đã tổ chức chuyến tham quan Liên Hợp Quốc cho các thành viên của nhóm ”Pussy Riot”, sau đó trở thành lãnh đạo Cơ quan Mỹ về can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền - USAID Samantha Power chia sẻ những hồi ức về số tiền mà bà ta đã bơm vào để phá hủy nền độc lập của Moldova. Samantha Power lo lắng không biết những cây giống xấu xa mà bà ta gieo trồng có nảy mầm hay không", Maria Zakharova viết trong kênh Telegram cá nhân.
Vào đầu năm, Sputnik đã phát hiện ra rằng USAID phân bổ ngân sách cho chiến dịch huy động cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, kết quả là bà Sandu giành chiến thắng. Tổng thống Donald Trump đã giải thể USAID vào ngày 1 tháng 7. Tổng thống giải thích điều này bằng việc cơ quan này đã tiêu tiền "gây hại" cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Chính quyền Moldova đã áp dụng các biện pháp đàn áp đối với bất kỳ sự bất đồng chính kiến nào - ngoài người đứng đầu Gagauzia Eugenia Gutsul, các vụ án hình sự đã được khởi tố đối với một số chính trị gia đối lập, và các thành viên quốc hội đã bị giam giữ tại sân bay Kishinev vì đã đến thăm Nga. Ngoài ra, Kishinev đang cố gắng cấm các cuộc biểu tình 30 ngày trước và 30 ngày sau cuộc bầu cử. Để từ chối đăng ký cho ứng cử viên mà không giải thích lý do và ngăn cản họ tham gia bầu cử, đảng cầm quyền đã đề xuất mở rộng quyền hạn của cơ quan thông tin và an ninh, với lý do là "chống tham nhũng trong bầu cử".
Hầu hết các nước thành viên CSTO tham gia tập trận chung tại Belerus
Trả lờiXóa21:59 27.08.2025
https://kevesko.vn/20250827/hau-het-cac-nuoc-thanh-vien-csto-tham-gia-tap-tran-chung-tai-belerus-37945184.html
Theo thông tin do Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Belarus Alexandr Volfovich cung cấp cho giới báo chí trong chuyến thăm doanh nghiệp tại khu vực Orsha, gần như tất cả các đơn vị quân đội của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đến Belarus tham gia các cuộc tập trận chung theo kế hoạch.
Các cuộc tập trận nhằm phối hợp huấn luyện các thành phần khác nhau của Lực lượng Tập thể CSTO sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 tại các thao trường "Losvido" và "Lepelsky" trên lãnh thổ Belarus.
"Về cơ bản, tất cả các đơn vị quân đội của các nước CSTO đến thao trường Losvido, nằm sâu trong lãnh thổ nước ta. Đây cũng là các cuộc tập trận định kỳ, luân phiên diễn ra trên lãnh thổ các nước thành viên CSTO", hãng thông tấn BelTA dẫn lời ông Volfovich cho biết.
Theo ông, cuộc tập trận lớn nhất diễn ra tại Belarus là "Tương tác-2025", trong đó sẽ huy động Lực lượng Tập thể Ứng phó Nhanh (CRRF), tập trung vào các nội dung huấn luyện liên quan đến việc kiểm soát, dập tắt xung đột trên lãnh thổ một trong các quốc gia thành viên.
Ông Volfovich cũng cho biết thêm, trên lãnh thổ Belarus sẽ tổ chức cuộc tập trận đặc biệt "Tìm kiếm-2025" với các lực lượng và phương tiện tình báo, cùng với cuộc tập trận "Toa xe-2025" dành cho các lực lượng và phương tiện hậu cần kỹ thuật của CRRF.
Các hoạt động này nhằm mục đích đảm bảo trật tự và an ninh trên lãnh thổ các quốc gia thành viên CSTO.
"Những cuộc tập trận này không do kế hoạch của Cộng hòa Belarus đề ra, mà theo kế hoạch của Văn phòng CSTO. Chúng hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào đối với bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ hoàn thiện các hình thức, phương pháp tác chiến nhằm kiểm soát xung đột. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá trình độ huấn luyện và năng lực sẵn sàng chiến đấu của các đồng minh", Thư ký Hội đồng An ninh nhấn mạnh.
Các nước thành viên CSTO gồm: Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Armenia.
Cuộc tập trận tại Belarus sẽ thực hành lập kế hoạch sử dụng tổ hợp tên lửa Oreshnik của Nga
Trả lờiXóa18:37 13.08.2025
https://kevesko.vn/20250813/cuoc-tap-tran-tai-belarus-se-thuc-hanh-lap-ke-hoach-su-dung-to-hop-ten-lua-oreshnik-cua-nga-37695871.html
Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, Viktor Khrenin, cho biết cuộc tập trận quân sự Belarus-Nga "Zapad-2025" vào tháng 9 sẽ thực hành lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật và tổ hợp tên lửa Oreshnik.
"Trước hết, đây là một yếu tố quan trọng trong răn đe chiến lược đối với chúng tôi. Như nguyên thủ quốc gia yêu cầu, chúng tôi phải sẵn sàng cho mọi tình huống. Chúng tôi thấy rõ tình hình ở biên giới phía tây và phía bắc của mình và không thể bình tĩnh theo dõi tiến trình quân sự hóa cũng như các hoạt động quân sự. Chúng tôi thể hiện sự cởi mở, hòa bình, nhưng thuốc súng bao giờ cũng phải giữ ở trạng thái khô", hãng thông tấn Belta dẫn lời Bộ trưởng.
Tổ hợp Oreshnik của Nga đầu tiên theo dây chuyền sản xuất được chế tạo và chuyển giao cho quân đội - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2025
Tổ hợp "Oreshnik" của Nga đầu tiên theo dây chuyền sản xuất được chế tạo và chuyển giao cho quân đội
1 Tháng Tám, 19:20
Được biết, cuộc tập trận sẽ thực hành "lập kế hoạch sử dụng" "vũ khí hạt nhân chiến thuật". Ông Khrenin cũng nhấn mạnh rằng quân đội Belarus, cùng với các đồng nghiệp Nga, sẽ thực hành lập kế hoạch sử dụng tổ hợp tên lửa Oreshnik.