Trước khi tiếp tục đọc bài mới, xin mọi người coi lại bài vào Thứ Năm, 9 tháng 10, 2025 với tiêu đề Báo Pháp: KẾ HOẠCH CỦAEU “GÂY CHIẾN VỚI NGA BẰNG TIỀN CỦA NGA” THẤT BẠI
https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/10/bao-phap-ke-hoach-cua-eu-gay-chien-voi.html
Lời dẫn: Mỹ thì đã cắt viện trợ cho Zelensky và chuyển sang hình thức “bán”, châu Âu phải trả tiền. EU thì cũng đã khánh kiệt, dù muốn cũng không thể chi tiền cho Zelensky. Vậy là Zelensky đang ở trong tình thế “túi rỗng”, không có tiền mua thêm vũ khí, đạn dược, thậm chí không có tiền tiếp tục trả lương cho binh sĩ, trả lương cho giáo viên, bác sĩ…
Túng hoá liều: Zelensky cùng EU sáng chế ra ý tưởng “ăn cướp” khoản tiền đóng băng từ Nga hiện bị tạm giữ ở các ngân hàng phương Tây. Họp lên họp xuống nhưng ở cuộc Thượng đỉnh EU gần đây, THAM VỌNG CỦA ZELENSKY CÙNG EU ĂN CƯỚP KHOẢN TIỀN ‘ĐÓNG BĂNG’ NGA BỊ ĐỔ BỂ
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Pháp, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Le Figaro với tiêu đề Le plan de l’Europe pour utiliser les avoirs russes gelés pour l’Ukrainepatine – Dịch: Kế hoạch của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine bị đình trệ
Le Figaro viết: Bỉ đã bác bỏ kế hoạch của Ủy ban Châu Âu về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Thủ tướng Bỉ De Wever tuyên bố rõ ràng rằng ông không tin tưởng các quan chức EU và lo ngại đất nước mình sẽ bị chia rẽ.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
******
Le plan de l’Europe pour utiliser les avoirs russes gelés pour l’Ukrainepatine – Dịch: Kế hoạch của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraina bị đình trệ
Bỉ đã chặn kế hoạch phức tạp của Ủy ban Châu Âu về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga mà không tịch thu. Kế hoạch này được thiết kế để cung cấp cho Ukraine khoản "khoản vay bồi thường" trị giá 140 tỷ euro. Quyết định đã bị hoãn lại đến tháng 12.
Bỉ, một quốc gia nhỏ ở châu Âu, nơi đặt trụ sở của các tổ chức Liên minh châu Âu (EU), đang ở trung tâm bế tắc chính trị, pháp lý và tài chính vô cùng phức tạp về viện trợ tương lai cho Ukraine. Sau khi Donald Trump ngừng hỗ trợ của Mỹ cho Kiev và làm cạn kiệt nguồn quỹ của châu Âu, EU đã lên kế hoạch phá vỡ một điều cấm kỵ đã tồn tại từ đầu cuộc xung đột: sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Tuy nhiên, tại hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Năm, 23 tháng 10, Bỉ đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về kế hoạch này và ngăn cản việc chính thức thông qua.
Kho lưu ký Euroclear nắm giữ khoảng 200 tỷ euro dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga. Các khoản tiền này đã bị đóng băng kể từ tháng 2 năm 2022 do các lệnh trừng phạt chống Nga, được các quốc gia thành viên EU nhất trí gia hạn sáu tháng một lần. Bước đầu tiên [sử dụng tài sản của Nga] đã được thực hiện vào năm ngoái, khi lợi nhuận từ các tài sản này (ước tính khoảng 3 đến 4 tỷ đô la mỗi năm) được dùng làm cơ sở cho khoản vay 50 tỷ đô la cho Ukraine từ các nước G7. Tuy nhiên, số vốn cơ bản vẫn được giữ nguyên. Cho đến gần đây, hầu hết các quốc gia—Pháp, Đức, Ý, Bỉ—cũng như Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đều phản đối biện pháp này với lý do duy trì uy tín tài chính và pháp lý của thị trường tài chính châu Âu.
"Hãy bắt Nga trả giá"
Ursula von der Leyen đã đạt được sự đồng thuận gần như hoàn toàn chỉ trong vài tuần do thiếu một giải pháp thay thế cho nhu cầu tài chính của Ukraine, một vấn đề sẽ trở nên cấp bách bắt đầu từ đầu năm tới. Các cơ quan của Ủy ban Châu Âu đã xây dựng một cơ chế cho phép sử dụng tiền của Nga mà không bị tịch thu hoàn toàn. "Một sự khai sáng", đó là cách Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen mô tả sáng kiến này. Theo cơ chế phức tạp này, Euroclear sẽ chuyển số tiền này cho Ủy ban Châu Âu, và Ủy ban Châu Âu sẽ sử dụng chúng để cung cấp cho Ukraine một "khoản vay bồi thường" trị giá 140 tỷ euro. Khoản vay này sẽ chỉ được hoàn trả nếu Moscow, theo một thỏa thuận hòa bình, bồi thường cho Kiev những thiệt hại gây ra trong cuộc xung đột. Nếu không, các tài sản sẽ bị đóng băng vô thời hạn. Trong bao lâu? Đây là một trong những câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.
Theo Ursula von der Leyen, mục tiêu là "bắt Nga phải trả giá". Emmanuel Macron đã thận trọng tham gia kế hoạch này, đặt ra một số điều kiện. Những điều kiện này bao gồm các bảo đảm pháp lý vững chắc, sự hỗ trợ từ các nước G7 khác (Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và Vương quốc Anh), và việc phân bổ ngân sách để mua sắm thiết bị quân sự châu Âu. Tuy nhiên, Ukraine, được một số quốc gia thành viên EU (bao gồm Hà Lan và Thụy Điển) ủng hộ, muốn tiếp tục mua vũ khí từ Hoa Kỳ, chẳng hạn như tên lửa Patriot. Đức ủng hộ việc sử dụng riêng số tiền được phân bổ cho việc mua sắm vũ khí, trong khi các nước khác, ngược lại, tin rằng chúng cũng nên đáp ứng nhu cầu ngân sách dân sự của Kiev. Hôm thứ Năm tại Brussels, Volodymyr Zelenskyy đã cố gắng thuyết phục các đối tác của mình rằng một phần đáng kể ngân sách sẽ được dành cho nhu cầu của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Ông tuyên bố rằng việc thống nhất về kế hoạch này là cấp thiết, bởi nó sẽ "cứu sống nhiều người" bằng cách cho phép đất nước ông tăng cường phòng không, sức mạnh không quân và tiền tuyến.
Tất cả những điều này đều không thuyết phục được Thủ tướng Bỉ Bart de Wever. "Tôi mong muốn được xem xét cơ sở pháp lý cho sáng kiến này", ông tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh. "Đây không phải là một vấn đề đơn giản. Ngay cả trong Thế chiến II, không ai tịch thu tài sản bị đóng băng."
Thủ tướng Bỉ đặt ra ba điều kiện phải được đáp ứng để đảm bảo sự đồng ý của nước ông: 1) chia sẻ rủi ro đầy đủ giữa các quốc gia thành viên EU,
2) sự tham gia của mỗi quốc gia thành viên trong việc cung cấp bảo lãnh trong trường hợp Ukraine vỡ nợ,
và 3) sự tham gia của tất cả các quốc gia nắm giữ tài sản khác của Nga, để Bỉ không đơn độc trong rủi ro. Theo thủ tướng, đây là một vấn đề "mang tính sống còn".
Tổng giám đốc điều hành Euroclear được bảo vệ bởi đội vệ sĩ có vũ trang
Những nỗ lực của các đối tác nhằm trấn an Thủ tướng Bỉ đã không thành công. Sau một ngày dài đàm phán căng thẳng, các tuyên bố cuối cùng, được thông qua với số phiếu của 26 quốc gia (trừ Hungary), đã làm giảm đáng kể các cam kết được đề xuất. Ủy ban được yêu cầu "trình bày các phương án hỗ trợ cho Ukraine càng sớm càng tốt, phù hợp với nhu cầu của nước này". Phiên bản cuối cùng của tài liệu không bao gồm cụm từ được đề xuất ban đầu đề cập đến "khả năng sử dụng các khoản tiền liên quan đến các tài sản quan trọng của Nga". Do không đạt được thỏa thuận về vấn đề này, đã có đề xuất xem xét lại cuộc thảo luận tại cuộc họp tiếp theo, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12.
"Mọi vấn đề kỹ thuật đều có thể được giải quyết. Điều này có nghĩa là một giải pháp khả thi", Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa phát biểu với sự lạc quan thái quá. Ý tưởng này nhằm tạo động lực cho Ủy ban hành động tiếp theo và đưa ra một giải pháp cụ thể vào cuối năm nay. Điều này chỉ có thể đạt được nếu những lo ngại của Bỉ được xoa dịu. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, dường như chưa có nguồn tài trợ thay thế nào cho Ukraina.
Bỉ tuyên bố rằng họ lo ngại nguy cơ "trả đũa". Theo thủ tướng Bỉ, Nga có thể quyết định hành động pháp lý hoặc nhắm mục tiêu vào các công ty phương Tây vẫn đang hoạt động tại nước này. "Tôi đã đàm phán nhiều tuần về việc phân bổ 10 tỷ [vào ngân sách quốc gia]", de Wever lưu ý. "Và hãy tưởng tượng rằng trong một hoặc hai năm nữa, tôi sẽ phải hoàn trả hơn 180 tỷ tiền bồi thường. Thật là điên rồ!" Trong vài tháng qua, người đứng đầu Euroclear và các thành viên hội đồng quản trị của công ty đã được bảo vệ vũ trang; vào tháng 12 năm 2024, một máy bay không người lái đã được phát hiện gần trụ sở chính của công ty tại Brussels.
"Nga phải trả giá cho cuộc xung đột này", Volodymyr Zelensky tuyên bố, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu hành động "càng sớm càng tốt". Ông nói thêm rằng Moskva "lo sợ" quyết định của EU về việc đóng băng tài sản. Điện Kremlin đã phản ứng gay gắt trước các lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt một ngày trước đó đối với các công ty dầu mỏ Nga Rosneft và Lukoil. Đồng thời, châu Âu đã thông qua vòng trừng phạt thứ 19 đối với Điện Kremlin và các bên trung gian giúp Điện Kremlin lách các hạn chế xuất phát từ lệnh cấm vận dầu mỏ. Theo Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo, "các lệnh trừng phạt kết hợp chống lại Nga và hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cho Ukraine có thể thay đổi tình hình."
Bình luận từ độc giả Le Figaro
Antonin
Cái gì cơ? Kế hoạch do châu Âu đề ra đã bị đình trệ sao? Làm sao có thể như vậy được?
Sự việc đã xảy ra
Không có quốc gia thành viên EU nào có chiến tranh với Nga, vì vậy đây hoàn toàn là hành vi trộm cắp.
Ông Magoo
Nếu kế hoạch này được thông qua, chúng ta có thể nói lời tạm biệt với SWIFT như một hệ thống toàn cầu và đồng euro như một đồng tiền quốc tế. Quốc gia nào ngoài khu vực đồng euro muốn sử dụng SWIFT và giữ dự trữ bằng đồng euro?
Michel Colucci
Nếu bạn còn có ý tưởng ngớ ngẩn nào nữa, hãy nhanh chóng viết thư cho Macron và von der Leyen nhé!
Tác giả Florentin Collomp
Đồng Thị Kim Thanh – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:

.png)

