Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng

VTV.vn -Tính đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã hoàn tất. Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội.
*****************************

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII diễn ra từ ngày 20 đến 28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả của 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nhiệm kỳ 2011-2015; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2020. 
Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên. Chủ đề của Đại hội XII là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Dưới đây là một số hình ảnh đường phố Hà Nội trong không khí tưng bừng chào mừng Đại hội.

Tại cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia trên đường Phạm Hùng, địa điểm diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XII, biển hiệu và cờ hiệu trang trí đã được hoàn tất.
Tại cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia trên đường Phạm Hùng, địa điểm diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XII, biển hiệu và cờ hiệu trang trí đã được hoàn tất.

Băng-rôn và pa-nô chào mừng Đại hội Đảng được đặt chính giữa cổng vào của Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Băng-rôn và pa-nô chào mừng Đại hội Đảng được đặt chính giữa cổng vào của Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Tại vòng xoay trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia, hoa đã được xếp thành bảng chữ ý nghĩa và đẹp mắt.
Tại vòng xoay trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia, hoa đã được xếp thành bảng chữ ý nghĩa và đẹp mắt.

Các tuyến đường dẫn tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia đều được nhuộm màu đỏ thắm bởi cờ hiệu mừng Đại hội Đảng
Các tuyến đường dẫn tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia đều được nhuộm màu đỏ thắm bởi cờ hiệu mừng Đại hội Đảng

Tuyến đường dẫn vào cổng Trung tâm hội nghị Quốc gia được trang hoàng đẹp mắt với hình ảnh bông lúa trên nền cờ Đảng
Tuyến đường dẫn vào cổng Trung tâm hội nghị Quốc gia được trang hoàng đẹp mắt với hình ảnh bông lúa trên nền cờ Đảng

Lá cờ đỏ được làm từ đèn LED cùng băng rôn Đại hội Đảng dọc Đại lộ Thăng Long
Lá cờ đỏ được làm từ đèn LED cùng băng rôn Đại hội Đảng dọc Đại lộ Thăng Long

Hàng rào hoa rực đỏ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hàng rào hoa rực đỏ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngã tư đường Hùng Vương gần quảng trường Ba Đình
Ngã tư đường Hùng Vương gần quảng trường Ba Đình

Nhiều bông hoa được ghép tỉ mỉ thành biểu tượng búa liềm cùng dòng chữ Đại hội XII nổi bật trên nền đỏ thắm
Nhiều bông hoa được ghép tỉ mỉ thành biểu tượng búa liềm cùng dòng chữ "Đại hội XII" nổi bật trên nền đỏ thắm

Dòng chữ hoa Nhiệt liệt chào mừng Đai hội Đảng lần thứ XII tại công viên Lênin
Dòng chữ hoa "Nhiệt liệt chào mừng Đai hội Đảng lần thứ XII" tại công viên Lênin

Biểu tượng và dòng chữ Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam được đặt trang trọng tại Bờ Hồ
Biểu tượng và dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam" được đặt trang trọng tại Bờ Hồ

Dòng chữ sáng bừng và nổi bật khi về đêm
Dòng chữ sáng bừng và nổi bật khi về đêm

Cũng tại Bờ Hồ, dòng chữ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm được thiết kế cùng hình ảnh lá cờ Tổ quốc cũng được đặt tại vị trí nổi bật
Cũng tại Bờ Hồ, dòng chữ "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm" được thiết kế cùng hình ảnh lá cờ Tổ quốc cũng được đặt tại vị trí nổi bật

Hoa tươi được trang trí tại đài phun nước ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Hoa tươi được trang trí tại đài phun nước ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Cờ đỏ sao vàng nổi bật trên đường Đinh Tiên Hoàng
Cờ đỏ sao vàng nổi bật trên đường Đinh Tiên Hoàng

Lá cờ Đảng Cộng sản cùng hoa được trang trí rực rỡ trên đường Lê Thái Tổ, cạnh Hồ Gươm.
Lá cờ Đảng Cộng sản cùng hoa được trang trí rực rỡ trên đường Lê Thái Tổ, cạnh Hồ Gươm.

Trên hầu hết các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, cờ đỏ cũng được trang hoàng để chào mừng Đại hội Đảng XII
Trên hầu hết các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, cờ đỏ cũng được trang hoàng để chào mừng Đại hội Đảng XII

Băng rôn chào mừng Đại hội Đảng trên các tuyến đường
Băng rôn chào mừng Đại hội Đảng trên các tuyến đường

Đường Phan Đình Phùng vào buổi tối. Hệ thống đèn trang trí khiến con đường trở nên lung linh và rực rỡ, khác hẳn ngày thường
Đường Phan Đình Phùng vào buổi tối. Hệ thống đèn trang trí khiến con đường trở nên lung linh và rực rỡ, khác hẳn ngày thường

Đường bờ hồ hướng đi từ Quảng trường Cách mạng tháng Tám nhìn sang, hệ thống đèn chữ đã được lắp đặt từ sớm. Các hệ thống đèn sẽ cho hiệu ứng đẹp mắt và nổi bật đón mừng Đại hội Đảng
Đường bờ hồ hướng đi từ Quảng trường Cách mạng tháng Tám nhìn sang, hệ thống đèn chữ đã được lắp đặt từ sớm. Các hệ thống đèn sẽ cho hiệu ứng đẹp mắt và nổi bật đón mừng Đại hội Đảng
Theo VTV
===========================
15. TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc lần thứ 12 của Đảng- 21.1.2016.

17 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị chủ nhà kiên quyên với tên mạo danh Boong này

      Xóa
    2. Vâng, cảm ơn Hồng Thi nhắc nhở.

      Xóa
  2. TQ diễu võ gương oai gây sức ép, chẳng qua là lo sợ cho chính bản thân mà thôi. Nếu bây giờ nổ ra chiến tranh Trung-Việt, điều mà nhiều người mong muốn và cũng nhiều người không mong muốn, nó sẽ là ngòi nổ cho thùng thuốc nổ đang mỗi ngày một nóng lên. Vì vậy, riêng Tập, sẽ khó có thể ra quyết định chiến tranh.
    Ở ta, nếu Quân và Dân đồng lòng hợp ý, mọi việc là rất đơn giản. Nếu không, cứ xem Hịch Tướng Sỹ, sẽ thấy Hưng Đạo Vương bàn về sự ô nhục của tướng hèn như thế nào.

    Trả lờiXóa
  3. Thơ gửi Việt Tân (sT)


    Việt Tân trốn ở Hoa Kỳ

    Nhe răng chõ mõm cắn càn Việt Nam

    Xi xiên bố láo khỏi bàn

    Hay được anh Mẽo cho vài trăm đô

    Đớp xong miệng cứ bô bô

    Tao có anh Mẽo làm gì được tao?

    Hoàng Cơ Minh – kẻ hồ đồ

    Tụ tập ra bọn xô bồ hại dân

    Hết dân chủ, hết đa nguyên

    Cứ chuyện như thế toàn là luyên thuyên

    Những tưởng chính đại quang minh

    Ngờ đâu cũng chỉ tìm đường mưu sinh

    Việt Tân toàn đứa bất tài

    Rận chủ phải gọi là loài ký sinh

    Đông tiến cũng có đôi lần

    Đi về trong nước mần chuyện tào lao

    Nhưng vì mưu bẩn kế hèn

    Dân ta bắt được tắt đèn chạy luôn.

    Cơ Minh buồn quá trầu trời

    Nguyễn Kim sung sướng đổi đời từ đây

    Chủ tịch cái bọn bầy nhầy

    Thọ được đôi chút cũng lui về nhà

    Lưu manh như thế vẫn gà

    Hoàng Điềm trông thế dần dà cũng lên

    Bản chất là họ Chí phèo

    Rạch mặt ăn vạ lèo tèo kiếm cơm

    Đơm điều bịa chuyện vô biên

    Cái mác dân chủ chẳng còn ai tin

    Dân Việt ước một nỗi niềm

    Không còn rận chủ kiếm tiền, kiếm cơm

    Đoàn kết chung sức chung lòng

    Xã hội chủ nghĩa đùng đùng đi lên

    Dân giàu nước mạnh oai hùng

    Vững tin Cộng sản, vững tin Bác Hồ.

    Tâm Nhật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "... Dân giàu nước mạnh oai hùng

      Vững tin Cộng sản, vững tin Bác Hồ..."

      Nhưng cần phải tránh Đảng Nô

      Hành động hồ đồ, bán nước, hại dân

      Ai nghĩa sĩ? Ai gian thần?

      Kỳ này Đại Hội ắt mần đục trong

      Hãy chờ, trố mắt mà trông...

      Xóa
    2. nhung can phai tranh nguy no
      hanh dong ho do ban nuoc hai dan
      ai nghia si ,ai gian than,
      ky nay dai hoi thanh cong
      toan dan ta quyet mot long niem tin

      Xóa
  4. Linh Linh- Hoa Kỳlúc 01:35 20 tháng 1, 2016

    Mợi người VN từ mọi miền trên thế giới đang hướng về Thủ đô Hà Nội- Trái tim dân tộc.
    Thấy không khí nhộn nhịp, tươi vui của người dân Thủ đô thế này, mọi người ở khắp nơi trên thế giới thấy ấm lòng và tin tưởng Đại hội Đảng CSVN ngày mai sẽ thành công tốt đẹp, bộ máy lãnh đạo mới của VN sẽ đưa đân tộc tiến đến những thành công mới, các bước phát triển mới!

    Cảm ơn các chị chủ trang!

    Trả lờiXóa
  5. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 02:01 20 tháng 1, 2016

    'Lợi dụng Đại hội để nói xấu lãnh đạo là ảo tưởng'
    Nhà báo Đức Lượng: "Người ta không thể xuyên tạc quan điểm, chính sách thì moi móc cá nhân để đánh gục vai trò lãnh đạo của Đảng là một sự ảo tưởng".

    Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội Đảng 12 sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng với cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Tuy nhiên, cũng như các nhiệm kì trước, thường vào dịp trước, trong và sau Đại hội, các đối tượng chống phá lại đưa ra nhiều thông tin xuyên tạc, bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thực tế này đòi hỏi cùng với việc đấu tranh, thẳng thắn bác bỏ, mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân cũng cần phải hết sức cảnh giác, tỉnh táo trước những thông tin này.

    Phóng viên VOV phỏng vấn nhà báo Đức Lượng - nguyên Phó tổng biên tập báo Nhân Dân.

    Thưa ông, từng chứng kiến nhiều dịp Đại hội Đảng, ông có nhận xét gì về những thông tin sai sự thật, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Theo ông, mục đích cuối cùng của những việc làm này là gì?

    Đảng và các cơ quan làm công tác tư tương của Đảng đã dự báo tình hình này rất lâu rồi, cực kì nguy hiểm nhưng mình phải rất bình tĩnh để nhìn nhận. Trước hết, theo tôi, nếu có những ý kiến vào dịp diễn ra các sự kiện lớn thì đó cũng là điều đáng mừng. Đáng mừng ở chỗ là dân có quan tâm, nếu không quan tâm thì người ta vô cảm, ngoài cuộc.

    Nhưng kèm theo đó, có những điều độc hại vô cùng. Thứ nhất là những ý kiến khác nhau, thứ hai là ý kiến có tính chất chống đối, thứ ba là ý kiến thù địch. Loại ý kiến chống đối và thù địch thì dù có sự kiện lớn hay không thì người ta vẫn làm. Nhưng vào các dịp kỉ niệm hay các sự kiện lớn, người ta đẩy mạnh hơn với hy vọng sẽ có nhiều người quan tâm.

    Mục đích cuối cùng của họ là xóa bỏ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, nói xấu lãnh tụ, hạ thấp lãnh tụ là để đánh thẳng vào một dân tộc. Người ta phân tán lực lượng, đánh vào sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là đánh vào sự đoàn kết, thống nhất giữa các vị lãnh đạo của Đảng. Người ta moi chuyện cá nhân, chia phe phái.

    Không phải tôi không thừa nhận, hiện nay, trong Đảng ta có những nhóm lợi ích, có những người lo lót chỗ đứng cho mình, cho con cháu mình. Nhưng đó không phải là số đông bởi có những người rất liêm khiết. Đảng cũng đang đấu tranh với chuyện đó.

    Tôi cũng thừa nhận, có nhiều chuyện nếu công bố công khai thì dân không xôn xao và có ý kiến khác nhau. Có những việc ở thời kì này, anh này có những khuyết điểm này nọ, ta lại giữ bí mật. Ở các nước, họ có luật, bao nhiêu năm thì công khai ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 02:01 20 tháng 1, 2016

      Tôi tin Nhà nước mình sẽ dần dần công bố các tài liệu, văn kiện đó thì sẽ tạo ra sự đồng thuận. Việc không công bố, không công khai để mọi người xì xào là không tốt.

      Nhân sự kiện lớn của Đảng, người ta xuyên tạc, nói xấu đồng chí này, đồng chí kia biết đâu sẽ đạt được mục đích nào đó. Tôi cho rằng, đó là một ảo tưởng đối với dân tộc này. Lợi dụng dịp Đại hội Đảng để tung ra quan điểm ủng hộ người này, người kia, những lực lượng đó là những người ảo tưởng.

      - Theo ông, chúng ta nên ứng xử thế nào trước những thông tin xuyên tạc nhằm mục đích xấu?

      Theo tôi, công tác tư tưởng phải chủ động, phải phản bác lại những chuyện như thế. Trong Đảng và những người làm công tác lãnh đạo, tuyên huấn làm sao phát động được một chiến dịch tuyên truyền, nhưng trước hết từ trong nội bộ Đảng.

      Đó là trách nhiệm của cơ quan tuyên truyền gồm tuyên truyền miệng, tuyên truyền theo tổ chức tức là thông tư, chỉ thị, nghị quyết, rồi tuyên truyền trên báo chí. Tôi thấy rằng, chúng ta phải có thông tin phản hồi để vạch trần những quan điểm sai trái đó.

      - Như ông vừa nói, trước những thông tin xuyên tạc như vậy thì đòi hỏi vai trò của người đảng viên rất lớn. Họ phải là những người tuyên truyền tốt để nhân dân vững tin, không dao động. Vậy, làm thế nào để đạt được mục tiêu đó?

      Tại sao trong Cách mạng tháng Tám, ta chưa có tới 5.000 đảng viên mà trên nói, răm rắp đi theo, bí mật đến phút cuối?

      Trước hết, người đảng viên phải thể hiện vai trò tiên phong, không được phân tâm, nhất là những lúc Đảng gặp khó khăn, không được vô cảm, ngoài cuộc. Còn có những điều mình thấy chưa đúng, có đầy đủ tổ chức để truyền đạt lại ý kiến đấy. Tôi thấy nhiều vụ phát hiện từ Đảng viên, Đảng đều xử lý hết. Tại sao đảng viên không phát huy vai trò của mình mà lại tiếp tay cho những cái xấu.

      Sự tiếp tay của đảng viên nguy hiểm hơn nhiều, bởi vì dân tin Đảng. Ở thời điểm này, người ta không thể xuyên tạc quan điểm, chính sách, không phủ định được thành tựu đổi mới thì người ta moi móc cá nhân.

      Bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, huống hồ trong cơ quan lãnh đạo của Đảng thì điều đó là bình thường. Nhưng moi cái đó để đánh gục chế độ, moi cái đó để đánh gục toàn bộ vai trò lãnh đạo của Đảng thì đó là một sự ảo tưởng. Nếu như ai tỉnh táo thì nên dừng lại. Tôi nghĩ như vậy.

      Theo VOV

      Xóa
  6. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 02:19 20 tháng 1, 2016

    Cảm ơn bạn Linh Linh- Hoa Kỳ01:35 Ngày 20 tháng 01 năm 2016 vì nhận xét trên!

    Chúng tôi- những cư dân Thủ đô đang háo hức chờ đón sự thành công của Đại hội!
    Kệ cho các thế lực thù địch, rận xĩ các thể loại ra sức bịa đặt, xuyên tạc, đánh phá Đại hội. Bởi đó là nghề kiếm cơm của họ từ mấy chục năm nay rồi. Họ muốn, họ thèm khát lật đổ chế độ này suốt hơn 40 năm qua.
    Nhưng tất cả những cố gắng của họ đều vô ích. Bở thời đại internet hiện nay, dân trí đã nâng cao, mọi người dân đều có thể kiểm chứng các thông tin bằng nhiều nguồn và đều biết rằng đâu là sự thật, đâu là xuyên tạc bịa đặt.
    Tôi và nhiều người yêu mến trang Google.tienlang này vì các bạn chủ trang luôn tôn trọng sự thật, MANG SỰ THẬT ĐẾN CÔNG CHÚNG!
    Các bạn chủ trang là "con nhà luật" nên tất cả các bài viết ở Google.tienlang đều có những lập luận chặt chẽ, có dân chứng rõ ràng nên không ai phản bác được.
    Khi không phản bác được thì các vị dzận xĩ cay cú, dở thói làm càn: Chửi bới vô học.
    Nhưng điều đó càng làm cho các dzận xĩ mất điểm và càng làm cho mọi người tin tưởng hơn vào Google,tienlang.
    Chúc Linh Linh ngày mới tốt lành và thường xuyên vào Google.tienlang trao đổi ý kiến!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://www.facebook.com/hoighetphandong/lúc 04:05 20 tháng 1, 2016

      Tôi thì chỉ mong sau Đại hội sẽ có cấp cao hơn ra chỉ thị lật cái viên gạch Khu tưởng niệm lính VNCH mà ông Tùng tranh thủ đặt xuống ngày 17/1 vừa qua, trước khi ông ta mất chức Ủy viên TW ở Đại Hội này.

      Xóa
  7. Đọc những bài của Google,tienlang thấy phấn chấn hẳn lên!
    Cảm ơn các bạn!
    Chứ cứ chúi mũi vào những BBC VOA RFA FI hay ba sàm xuân diện hay bùi bòng... thì đầu óc nặng nề, u ám!

    Trả lờiXóa
  8. Báo Pháp Le Figaro: “Mùa xuân Arab” trở thành thảm họalúc 08:50 20 tháng 1, 2016

    Đó là tựa bài viết ngày 14-1-2016 nhân cuộc cách mạng “Mùa xuân Arab” tròn 5 năm tuổi. Theo bài viết, hàng loạt cuộc cách mạng dân tộc bùng nổ ở Tunisia, Ai Cập, Syria, Libya, Yemen… vào những ngày trung tuần tháng 1-2011 giờ tiếp nối bằng thánh chiến của Hồi giáo cực đoan.

    -Libya: Giới phân tích từng nhận định rằng với nguồn dầu thô khổng lồ cùng dân số vào khoảng 6 triệu dân, Libya thừa khả năng phát triển, không cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài. Nhưng cuộc nội chiến bắt nguồn từ “Mùa xuân Arab” đã tàn phá Libya, đến nỗi Bộ trưởng dầu mỏ của một trong 2 chính quyền song song tồn tại ở nước này phải cảnh báo rằng 1 năm tới, nếu tình hình không cải thiện, Libya có thể phá sản. Tệ không kém là chuyện một phần lãnh thổ của quốc gia Bắc Phi giờ đây nằm dưới sự kiểm soát của IS.
    -Yemen: Mâu thuẫn chính trị, tôn giáo và sắc tộc biến thành cuộc xung đột giữa các bộ lạc. Xung đột triền miên đẩy 80% trong tổng số 26 triệu dân Yemen vào cảnh không được tiếp cận với nước sạch và đang sống nhờ vào viện trợ từ nước ngoài.
    -Syria: cuộc chiến giữa Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và các nhóm cực đoan kéo dài 5 năm qua đã khiến hơn 250.000 người thiệt mạng. Cuộc nội chiến tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tệ hại nhất kể từ sau Thế chiến 2, với hàng triệu người phải bỏ nhà cửa, chạy nạn tới châu Âu. IS nhân cơ hội này đã chiếm 1/3 lãnh thổ Syria. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Syria cần ít nhất 20 năm với mức tăng trưởng 3%/năm để có thể trở lại với mức thu nhập thấp họ từng có trước chiến tranh và với điều kiện tiên quyết chiến tranh phải chấm dứt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo Pháp Le Figaro: “Mùa xuân Arab” trở thành thảm họalúc 08:53 20 tháng 1, 2016

      -Ai Cập: Năm 2011, Mỹ tác động loại bỏ đồng minh tại Arab là Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak để ủng hộ phong trào cách mạng dân chủ ở Trung Đông. Đến nay, Cairo thực tế tồi tệ hơn dưới thời của ông Mubarak. Chính báo cáo nhân quyền mới nhất của Mỹ cáo buộc chính quyền đương nhiệm Ai Cập đã sát hại và tra tấn bất hợp pháp nhiều dân thường.
      -Tunisia: nơi “Mùa xuân Arab” bắt đầu, là không bị cuốn vào vòng xoáy của xung đột. Tuy nhiên, quốc gia này cũng đang phải đối diện với các thách thức. Tunisia là nơi góp số lượng đông đảo nhất các chiến binh cho IS (vào khoảng 3.000 người). Trong khi đó, các vụ tấn công khủng bố trong năm 2015 đã khiến ngành du lịch của Tunisia điêu đứng, khiến xương sống của nền kinh tế nước này suy sụp.
      Không ít nhà phân tích từng chỉ trích rằng “mùa xuân Arap” chỉ là để phục vụ cho các lợi ích của Mỹ và phương Tây. Le Figaro nhấn mạnh: tiếp nối Mùa xuân Arab là mùa đông Hồi giáo cực đoan.
      http://www.sggp.org.vn/thegioi/cuasothegioi/2016/1/409761/

      Xóa
    2. Đám cờ vàng, rận,...từng hý hửng với "mùa xuân Arap" nay hãy mở mắt lên mà xem, và hãy mở mắt lên để thấy: Việt Nam đang là một quốc gia ổn định chính trị, hoà bình, độc lập tự chủ ngày càng phát triển cho dù các thế lực thù địch chống phá, xuyên tạc..., hãy mở mắt để thấy nhân dân cả nước đang NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

      Xóa