Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Zinoviev nói thẳng với Yeltsin: "Phương Tây chỉ hoan hô ông vì ông làm tan rã đất nước"

Boris Yeltsin- Tổng thống Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000. Cùng với Gorbachev, Boris Yeltsin là những người có "công đầu" làm tan rã đất nước Liên Xô
Nhà văn- triết gia Nga Alexander Zinoviev
Lời dẫn: Zinoviev nói thẳng với Yeltsin: "Phương Tây chỉ hoan hô ông vì ông làm tan rã đất nước". Điều thú vị là câu nói này của nhà văn- triết gia Nga Alexander Zinoviev với ông Boris Yeltsin khi Boris Yeltsin chưa làm Tổng thống LB Nga. Đây là buổi tranh luận trực tiếp của nhà văn- triết gia Nga Alexander Zinoviev với Tổng thống tương lai LB Nga vào ngày 09 Tháng Ba năm 1990 tại Paris do Kênh truyền hình Antenne 2 của Pháp thực hiện. Điều thú vị nữa là nhà văn- triết gia Nga Alexander Zinoviev là người bị chính quyền Liên Xô trục xuất khỏi đất nước từ năm 1978 và tại thời điểm diễn ra cuộc tranh luận với ông Boris Yeltsin thì ông Alexander Zinoviev vừa xuất bản cuốn sách sách "Katastroika" - châm biếm chính sách cải tổ (perestroika) của Gorbachev. Và trên hết, điều thú vị đặc biệt khiến chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc video clip này là bởi những "tiên đoán" của nhà văn- triết gia Nga Alexander Zinoviev về cá nhân Boris Yeltsin, về số phận trong tương lai của Liên Xô hoàn toàn chính xác, đúng như những gì đã diễn ra.

Mời xem video clip:

Bản gỡ băng, chúng tôi lấy từ báo Komsomolskaya Pravda số ra ngày 23 tháng Chín năm 2013. Rất mong các bạn đọc biết tiếng Nga cùng dịch:

Неизвестный разговор писателя Александра Зиновьева с Борисом Ельциным: «Запад вам аплодирует за то, что разваливаете страну»

В распоряжении «КП» оказалась запись снятых в 90-м г. во Франции теледебатов между будущим президентом России и высланным из СССР философом. Нам она показалась и интересной, и удивительно современной [видео]
В марте 1990 года культовая передача «Апокриф» французского телеканала «Антенн-2» провела дебаты Бориса Ельцина, в тот момент опального политика, ставшего главным оппозиционером Советского Союза, и Александра Зиновьева, писателя-философа, высланного из СССР в 1978 году и только что выпустившего книгу «Катастройка» - острую сатиру на горбачевскую перестройку.
В распоряжении «КП» оказалась запись этих дебатов (кстати, после них Ельцин больше уже никогда и ни с кем не дебатировал в телеэфире). Нам она показалась и интересной, и удивительно современной.
Во-первых, «невъездной» Зиновьев поразительно точно предсказал тогда, что дальше будет со страной. А во-вторых, лозунги, с которыми шел тогда буквально напролом к власти Ельцин, слишком похожи на те, что берет на вооружение уже нынешняя оппозиция в России: борьба с привилегиями (сегодня - с коррупцией), с партией власти (тогда с КПСС, теперь с «Единой Россией»), угрозы вывести людей на площади... Риторика тогдашнего Ельцина настолько похожа на приемы одного из самых ярких сегодняшних оппозиционеров - Алексея Навального (как и сами фигуры этих политиков), что завороженно открываешь спустя 20 с небольшим лет: история сделала свой виток и может повториться.
Борис Ельцин: «Нужна многопартийность, или мы скатимся в болото...»
Борис Ельцин: «Нужна многопартийность, или мы скатимся в болото...»
Фото: youtube.com
«В ПОЛИТИКЕ НАДО БИТЬ НЕ ПО МЯЧУ, А ПО ПРОТИВНИКУ»
Ведущий: - Александр Зиновьев, хотелось бы узнать ваше мнение о Ельцине.
Зиновьев: - Я впервые встречаюсь с советским политиком такого калибра. У меня были встречи с Сусловым, Ворошиловым, Андроповым, но анекдотичные. Например, на Андропова я налетел на Лубянке. Когда я проходил мимо, стража меня пропустила, а Андропов испугался и спрятался в машину. А меня всю ночь допрашивали…
Человечески я Ельцину в высшей степени симпатизирую. Но когда я беру перо в руки, не даю пощады никому. И в книге «Катастройка» Борис Николаевич у меня фигурирует.
Ведущий: - Борис Ельцин, вы были спортсменом, чемпионом по волейболу. Может, политика похожа на волейбол? Нужно прыгать выше и первым бить по мячу?
Ельцин: - Только не по мячу, а по противнику. По сопернику. Это разница.
 Александр Зиновьев: «Допустите тысячу партий, и они все превратятся в политические мафии».
Александр Зиновьев: «Допустите тысячу партий, и они все превратятся в политические мафии».
Фото: youtube.com
«Я ДИКТОВАЛ БРЕЖНЕВУ»
Ведущий: - Господин Ельцин, вашей карьерой вы обязаны Брежневу? Может, он вас выделил?
Ельцин: - Нет. В то время он был уже не способен ни выделять, ни отбирать, ни различать хорошее от плохого.
Ведущий: - Даже так?
Ельцин: - Даже так. Он был совершенно не способен руководить государством. В то время, когда меня избирали первым секретарем обкома. Я к нему приходил с какой-то бумагой, чтобы для области решить вопрос, я ему диктовал резолюцию. И вот каждое слово, которое я диктовал, он записывал. Потом я ему говорю: сейчас распишитесь - он расписывался. Сейчас поставьте число - он ставил число. Сейчас вызовите секретаря - он вызывает.
Ведущий: - Тогда что же получается? Советским Союзом руководил такой старик?
Ельцин: - А у нас же постоянно вообще лидеры умирают. И у вас, если о мертвых не говорят ничего плохого, то у нас, наоборот, о них не говорят ничего хорошего, как вы заметили.
Этот роман - сатиру на перестройку не печатали в СССР, несмотря на «свободу слова и гласность».
Этот роман - сатиру на перестройку не печатали в СССР, несмотря на «свободу слова и гласность».
«ПРИДЕТСЯ ПРИВИЛЕГИИ ЭКСПРОПРИИРОВАТЬ»
Ведущий: - Почему вы не хотите войти в номенклатуру горбачевскую, почему вы отказываетесь от привилегий?
Ельцин: - Когда я стал в составе Политбюро - я убедился, насколько это безнравственно. Особенно по отношению к своему народу, когда 48 миллионов человек живут ниже черты бедности. И эта царская роскошь членов Политбюро ЦК просто поражает.
Ведущий: - В Советском Союзе мало деятелей, которые отказываются от привилегий. И вы сурово описываете Горбачева как человека, который обожает привилегии, коллекционирует дачи...
Ельцин: - Ну, я от последней привилегии отказался как раз перед отъездом сюда - от служебной личной машины «Волги». К сожалению, никто моему примеру не последовал. И семье приходится тяжело, поскольку привычка есть привычка... Наверное, придется потом эти привилегии экспроприировать народом.
Ведущий: - Чем больше вы отказываетесь от привилегий, тем больше народ вас любит, а ваши коллеги - ненавидят.
Ельцин: - Да, естественно. Особенно аппарат - партийный, государственный, - против которого я выступаю. Я поражен, что в этот момент как раз аппарату повысили зарплату в полтора-два раза - это вообще чудовищно. 
Ведущий: - Но ведь это и есть ваш шанс. Если бы все отказались от привилегий, вы были бы менее популярны сегодня?
Ельцин: - Речь не о популярности. Это мой нравственный принцип, я иначе не могу.
«НЕОБХОДИМОСТЬ - ИМЕТЬ ЧЕТЫРЕ ДАЧИ?»
Ведущий: - Итак, прав ли Борис Ельцин в отказе от своих привилегий?
Зиновьев: - С социологической точки зрения это шаг бессмысленный. Общество, в котором нет привилегий, развалится. Это все равно что армия, в которой генералы питаются как солдаты. Наличие иерар­хии и привилегий - это нормально… Отказ от них производит сильное впечатление на массы - и будут все кричать ура. Но когда политический деятель совершает такой шаг, это свидетельствует о непонимании закономерностей.
Вот Борис Николаевич возмущается, что повысили зарплату работникам аппарата. Да потому что инфляция. Вот я был профессором, я получал 500 рублей, и сейчас профессора получают 500 рублей в месяц, а люди в кооперативах в день теперь зарабатывают 500 - 700 рублей. Отказ от привилегий вызывает восторги масс. Но если Борис Николаевич встанет во главе государства, это будет его самым большим несчастьем - посмотрим, как тогда он поступит. Можно отменить привилегии, но они восстановятся другими путями! Люди все равно будут получать то, что они могут урвать согласно своему положению.
Ельцин: - Категорически не согласен. Зиновьев не знает, что такое привилегии самой высшей номенклатуры.
Зиновьев: - Знаю.
Ельцин: - Нет, не знает. Он не знает, что у Тэтчер два человека охраны, а если Горбачев едет, то 200 человек охраны. Это что, необходимость? Необходимость иметь четыре дачи? И их построить за четыре года перестройки? Человек, который руководит государством, должен быть чист! А у него излишества, роскошь, - это безнравственно. Поэтому, если действительно так сложится моя судьба, одним из первых законов России будет ликвидация этих привилегий.
«ДОПУСТИТЕ ТЫСЯЧУ ПАРТИЙ - И ОНИ ПРЕВРАТЯТСЯ В МАФИИ»
Ведущий: - Ваши враги сегодня - привилегии, бюрократия? Но, получается, вы атакуете партию?
Ельцин: - Да. И партию тоже. Поскольку партия за пять лет перестройки нигде не обновилась. Ничего в ней не перестроилось. Партия как в начале перестройки плелась в хвосте, так и сегодня в хвосте.
Ведущий: - По какому же пути надо идти?
Ельцин: - Если в партии произойдет обновление - отказ от вертикальной структуры и переход на горизонтальную, введут прямые выборы делегатов на съезд, разрешат создание партий, отдельных фракций и платформ, - тогда партия на какое-то время приостановит катастрофическое падение авторитета своего в массах.
Март 1991-го, митинг сторонников Ельцина в Москве - словно копия сегодняшних митингов белоленточной оппозиции.
Март 1991-го, митинг сторонников Ельцина в Москве - словно копия сегодняшних митингов белоленточной оппозиции.
Фото: РИА Новости
Ведущий: - Александр Зиновьев, ваш роман «Катастройка» - зубастая сатира на перестройку. Но если бы не перестройка, Ельцин не имел бы возможности говорить с писателем, который считается отщепенцем…
Зиновьев: - Что вы хотите сказать? Я должен быть счастлив, что могу видеть Ельцина? Ну это же несерьезно. Перестройка не есть прогресс, это болезнь общества, это кризис! И выходом может быть только контрперестройка. Выходом из болезни не может быть продолжение болезни. Почему не происходит перестройка в партии? А никакой партии нет! Это не политическая партия. Там ничто не может быть перестроено. Вы можете допустить в Советском Союзе тысячу партий - и все они выродятся в политические мафии! Создайте их и увидите, что получится.
Ведущий: - Когда Ельцин говорит, что нужно ускорить перестройку, вы считаете, он хочет ускорить болезнь?
Зиновьев: - Да, хочет приблизить страну к смерти.
Ведущий: - Борис Ельцин, вам нужно обороняться - ваша перестройка, которую вы хотите ускорить…
Ельцин: - А от кого мне обороняться-то? От человека, который отстал? Нет, я собираюсь наступать. Надо решительно и радикально действовать, не как Горбачев - только полумеры, компромиссы и нерешительность. Коренное обновление нужно. Без него мы и дальше будем опускаться в болото...
«ГОРБАЧЕВ МЕНЯ ПРОСТО БОИТСЯ»
Ведущий: - Но меня удивляет, что у вас нет программы, например, по национальному вопросу. Думаете ли вы, что Литва может завтра стать независимой? Вы не предлагаете решений, вы описываете только общую перспективу.
Ельцин: - Ну, незнание моей программы еще не значит, что ее нет. Может, наши средства массовой информации не дают.
Ведущий: - Создается впечатление, что Горбачеву нужно слева от себя иметь Ельцина, который говорит: «Давай быстрей, быстрей», а справа Лигачева, который говорит: «Нет, давайте тормозить…» Вы служите интересам Горбачева...
Ельцин: - Да, вначале так и было. Чтобы Горбачеву казаться демократом, надо было слушать какую-то критику. Это демократ тогда. Но сейчас не то что я ему нужен, он сейчас меня просто боится... Он не знает, как от меня избавиться. Он все сделал, чтобы мне не пройти на выборах в депутаты. Работал весь мощнейший аппарат, сколько лилось грязи, пасквилей.  
«НАРОД ТЕРЯЕТ ТЕРПЕНИЕ, ЛЮДИ ВЫЙДУТ НА УЛИЦУ»
Ведущий: - Как вам видится будущее СССР?
Ельцин: - Эта поспешность Горбачева - немедленно собрать съезд и на съезде избрать президента, вместо того чтобы избрать народом, - это, конечно, вызывает протест, и наша группа будет блокировать выборы. Ряд республик, я думаю, тоже будут блокировать. Они понимают, что усиление власти может привести к подавлению их суверенитета...
А господин Зиновьев не знает процессов, которые идут в народе - на заводах, на фабриках. Народ теряет терпение, люди выйдут на улицу. Критическая масса недовольства сейчас достигает уже предела.
Ведущий: - Получается, народ может скинуть Горбачева. А вас поднять, потому что вы очень популярны.
Ельцин: - Нет, я это о себе не говорю. Я говорю, что народ возьмет власть и поставит тех, кто нужен сегодня, - более молодых, энергичных, которые могут спасти страну без сверхсильной власти. Сверхсильная власть для нашей страны опасна. Тем более в одних руках.
«ВЫЛЕЗЕТ НОВЫЙ СТАЛИН»
Ведущий: - Александр Зиновьев, вы обвиняете западные страны, которые сделали из Горбачева звезду.
Зиновьев: - Я хочу сделать короткое замечание по поводу того, что сказал Ельцин. Народ уже однажды брал власть в Советском Союзе в свои руки. И что вышло? Сталин вышел. И если народ возьмет власть в свои руки, кто бы ни вылез наверх - даже Ельцин, - он все равно будет новый Сталин. Он выполнит ту же роль.
Теперь почему Запад аплодирует Горбачеву и Ельцину? Что вы думаете, Запад хочет, чтобы советские люди жили роскошно, были сыты? Ничего подобного! Западу нужно, чтобы Советский Союз развалился. Горбачева похлопывают по плечу и Ельцина, поскольку думают, что они разваливают страну. Они говорят: действуй, Миша, - а они и рады стараться. Много партий, парламент! Это все игра на Запад. Как только Запад увидит, что Горбачев не разваливает советское общество, а выходит из кризиса, кончится здесь слава Горбачева и на него будут лить потоки грязи. Помяните мое слово!
«БРЕЖНЕВСКОЕ ВРЕМЯ БУДУТ ВСПОМИНАТЬ КАК «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
Ведущий: - В таком случае нужно было сохранить старый режим, где железной рукой управляли?
Зиновьев: - Я не политик, я исследователь. Что будет, я вам точно скажу. Через пять-шесть лет восстановится нечто такое, что было при Брежневе. Даже, может, хуже, ближе к сталинскому варианту. А о брежневском времени будут вспоминать как о «золотом веке». Вот что будет... Но если Горбачеву удастся развалить советское общество, он будет назван Человеком века. Ни Ленин, ни Сталин - действительно личности эпохального масштаба, - а ничтожный аппаратчик Горбачев.
Ельцин: - Я не хочу полемизировать такими крайностями, как Зиновьев, но считаю, что все-таки народ может сказать свое слово, - и никак не обязательно, что это должно привести к появлению нового диктатора Сталина.
Ведущий: - Хотите ли вы заменить Горбачева и стать номером первым в СССР?
Ельцин: - Нет.
Ведущий: - Почему?
Ельцин: - Потому что будущее за Россией.
P.S. Пройдет еще чуть больше года, и 19 августа 1991-го, в первый же день ГКЧП, Александр Зиновьев отправит из Мюнхена в Кремль телеграмму: «НЕМЕДЛЕННО ИЗОЛИРУЙТЕ ЕЛЬЦИНА». Его не изолируют, путч провалится. И через четыре месяца Борис Ельцин подпишет от имени России Беловежское соглашение, похоронившее СССР. Благосостояние населения упадет вдвое. Привилегии членов Политбюро ЦК КПСС будут казаться смешными по сравнению с богатствами новой элиты - олигархов и бюрократии. А осенью 1993 года будет расстрелян из танков российский парламент. Президент получит власти больше, чем имел Сталин. И в соц­опросах лучшими временами россияне будут называть брежневские...

124 nhận xét:

  1. Bài này hay quá.
    Những phát biểu của nhà văn- triết gia Nga Alexander Zinoviev thật đáng suy ngẫm cho những kẻ chống đối Putin hiện nay cũng như mấy anh/chị "zân chủ" Việt Nam hiện nay.
    Một người đã từng bị lãnh đạo Liên Xô trục xuất từ năm 1978. Mười hai (12) năm phải sống lưu vong ở trung tâm phương Tây là thủ đô hoa lệ Paris nhưng vào năm 1990 vẫn yêu đất nước và yêu chế độ Liên Xô đến vậy.
    Nhớ lại vào thời điểm 1990, Gorbachov đang tàn phá Liên Xô bằng cái chính sách sai lầm Cải tổ, Elxin thì phá Liên Xô khi cho rằng chính sách Cải tổ của Gorbachov là "dân chủ nửa vời", Elxin quyết lật Gorbachov để ngả hẳn theo "dân chủ phương Tây nhanh hơn, mạnh mẽ hơn...
    Do vậy, Mỹ và phương Tây hết lòng tung hô cả Gorbachov lẫn Elxin là những "nhà dân chủ" tuyệt vời...
    Sau khi Liên Xô tan vỡ, một mặt phương Tây vẫn ca ngợi Elxin nhưng mặt khác thì lại coi thường. Tiếng nói của Elxin chả có chút trọng lượng nào với Mỹ và phương Tây...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Борис Ельцин: «Нужна многопартийность, или мы скатимся в болото...»
      Đây là câu chú thích dưới tấm hình của Elxin và đó cũng là quan điểm của ông ta trong cuộc tranh luận. Dịch: "Cần phải đa đảng, nếu không chúng ta sẽ bị ngập ngụa trong đầm lầy..."

      Còn chú thích dưới ảnh của Zinoviev và cũng là quan điểm của ông này trong cuộc tranh luận:
      "Александр Зиновьев: «Допустите тысячу партий, и они все превратятся в политические мафии».
      Dịch: "Dù cho cả ngàn đảng chính trị thì tất cả họ rồi sẽ trở thành những băng đản mafia hết"

      Xóa
    2. Theo em hiểu thì ông Zinoviev phát biểu không phải vì yêu hay ghét chế độ Liên Xô. Ông có cái nhìn thực tế. Việc hai ông Gorbachov và Elxin học đòi theo "dân chủ phương Tây", hai ông này khoái được Mỹ và phương Tây tung hô... thì đương nhiên, theo ông Zinoviev, sẽ làm đất nước Liên Xô tan rã, người dân ở tất cả các nước cộng hòa thuộc Liên Xô sẽ điêu đứng lầm than. Ông cảnh báo, Gorbachov và Elxin rồi sẽ làm tan rã Liên Xô, rồi sau đó, dăm sáu năm sau, sẽ đến lúc người Nga nói riêng và người dân Xô viết nói chung sẽ cảm thấy hối tiếc chế độ Liên Xô, hối tiếc những phúc lợi thời Breznhev ....
      Theo em, vì sống nhiều năm lưu vong ở trung tâm p Tây đã giúp ông Zinoviev hiểu tâm địa của các chính trị gia phương Tây.

      Xóa
    3. Ngân Thương có cách nhìn nhận về Zinoviev khá hay khi bạn cho rằng "... ông Zinoviev phát biểu không phải vì yêu hay ghét chế độ Liên Xô. Ông có cái nhìn thực tế..." Đúng là như thế. Zinoviev là một nhà nghiên cứu chính trị nên những điều ông nói và viết đều được nghiên cứu, cân nhắc khoa học cẩn thận chứ không phải theo cảm tính yêu, ghét. Cũng cùng một thông tin nhưng cách tiếp nhận thông tin của Trang-Saigon phản ánh cách của đa số người đọc hiện nay: ai phát biểu, tin tức nào hợp với ý mình thì gán mác luôn đó là "phe'' ta và lấy đó làm 'vũ khí' để choảng 'phe' địch. Trong số rận và DLV, chẳng còn mấy người đọc tin một cách khách quan.

      Xóa
  2. Cũng may thời đó cái trò "tổ chức xã hội phát triển dân chủ" chưa thịnh hành, chứ không nội chiến Liên Xô chắc không khéo thành thế chiến 3, lúc đó thì Mẽo+các đệ tha hồ mà ủng hộ "dân chủ".

    Trả lờiXóa
  3. Thời đó các học giả và truyền thông phương Tây đua nhau nhảy bổ vào Liên Xô để khuyến mãi món xã hội dân sự, giọng điệu hệt như ở Việt Nam bây giờ. Lúc nào cũng ra rả rằng Liên Xô mất tự do dân chủ là bởi thiếu xã hội dân sự. Sau đó Liên Xô sụp đổ, xã hội dân sự kiểu phương Tây tràn ngập, nhưng chỉ đem lại đói nghèo, bất công và bất lực. Truyền thông phương Tây đổi giọng, nói là người Liên Xô cũ chưa xài đủ liều xã hội dân sự.

    Bên cạnh đó còn có món tích lũy tư bản nguyên thủy theo phong cách WB và IMF mà người ta gọi mỹ miều là thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường tự do.

    Trả lờiXóa
  4. Nước Đức được thống nhất trong hòa binh k đỏ máu. Hàng loạt các nước đông âu được tự do dân chủ đó là nhờ biến cố thập kỉ 90. Đó là quy luật tất yếu, kết thúc một cuộc mộng du hão huyền không tưởng. Các nước còn lại phải giật mình tỉnh ngộ mà sửa đổi học tập cách quản lý và làm ăn của TB mong duy trì quyền lực.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi đi cháu ạ, nước Đức thống nhất là do 1 sự hiểu nhầm, đúng hơn là do chính người Đông Đức đổ bức tường trước, chứ tự do dân chủ cái quái gì mà 2 bên đều bị kìm kẹp bởi thế lực bên ngoài.

      Xóa
    2. Có thấy nước nào muốn quay trở lại thời CS nữa đâu. Tất cả đã và đang bắt nhịp với bước chân của xh tiến bộ. Họ chỉ còn khái niệm đối lập chứ không còn khái niệm phản động, không phải cảnh giác lo ngại trước đồng bào của mình nữa. Sự kiện đó tốt cho các nước đó, tốt cho thế giới rất nhiều. Không ai nghĩ đó là bước thụt lùi của nhân loại cả.

      Xóa
    3. Nặc danh22:54 Ngày 26 tháng 12 năm 2014
      Có muốn cũng không được, còn cái thứ như Mỹ tồn tại thì những thứ đối lập với lợi ích của nó chắc chắn sẽ khó mà tồn tại được. Với Mỹ không có khái niệm phản động nhưng có khái niệm phản quốc, và 1 anh Snow nào đó vì 1 xã hội tiến bộ đã bị khép vào tội đó. Không ai nghĩ rằng 1 nước "tiến bộ" như Mỹ lại có scandal tra tấn tù nhân dã man bậc nhất thế kỷ 21 này, đúng thật là ỷ tiến bộ thì tự do muốn làm gì thì làm.

      Xóa
    4. Nước Đức thống nhất thật là sự thần kỳ không tốn một viên đạn. Việt Nam thống nhất trong máu lửa và hàng triệu sinh mạng hy sinh phi nghĩa. Nước Đức thống nhất trong sự hòa hợp dân tộc, còn Việt Nam thống nhất trong sự xấu hổ, thù hận, bị quốc tế lên án. Việt nam thống nhất lãnh thổ nhưng lòng người chưa thống nhất. Bên thắng trận vẫn ngày đêm thấp thỏm lo sợ Bên thua cuộc "phục quốc", một nỗi kinh sợ tuy ảo nhưng cũng rất thật.

      Xóa
    5. Nặc danh00:16 Ngày 27 tháng 12 năm 2014
      Ôi dời ơi là giời, nước Đức có bao giờ bị chia cắt đâu mà phải tốn đạn để thống nhất, cia chia cắt họ chỉ là bức tường vật lý không hơn không kém. Còn VN á, đáng nhẽ hòa bình có thể được lập lại bằng hiêp jđịnh Giữ-ne-vơ rồi mà chả biết con chó nào đó từ chối tổng tuyển cử, đã thế còn đưa quân ngoại quốc vào đóng đô hẳn trên đất nước mình. Đã thua thì ngậm cái mõm mà nín như 1 con cún bị đạp đi, còn cố ẳng ẳng lên dạy đời, mấy cai kế hoạch đông tiến 1 2 không có 3 của ai đấy nhỉ? Mấy cái lời lẽ "quốc hận" hàng năm là gì ấy nhỉ? Còn cả diễu binh oai hùng bằng súng nhựa nữa, không muốn "phục quốc" thế diễu binh làm gì thế? Cho oai như con cóc hả? Đúng là ảo tưởng gần 40 năm vẫn chưa tỉnh còn ngáo ngơ sủa linh tinh.

      Xóa
    6. Ông Nặc danh 00:35 không nên mất bình tĩnh. Đất nước Việt là của đồng bào Việt dù ở trong hay ngoài nước đều phải có bổn phận bảo vệ và xây dựng đất nước như nhau không phân biệt. Bà con Việt kiều đều có thể tự do về nước vui chơi, làm ăn, sinh sống như người ở trong nước. Trong, ngoài đều bình đẳng hòa hợp thế rồi còn 'phục quốc' gì ở đây nữa. Còn một chuyện lăn tăn là Hiệp định Giơ-ne-vơ mà ta cũng đã ký vào đấy là hiệp định quốc tế nên trên thực tế là nó vẫn còn hiệu lực, vẫn tồn tại đấy chờ thi hành. VN ta cần vô hiệu hóa bằng cách yêu cầu hủy bỏ hiệp định này để bọn 'phục quốc' hết đường chọc quấy.

      Xóa
    7. @ Nặc danh00:16 Ngày 27 tháng 12 năm 2014
      Mình chưa bao giờ đc nghe về Việt Nam thống nhất trong sự xấu hổ, thù hận, bị quốc tế lên án cả. Bạn có thể đưa ra bằng chứng ddcj không hay chỉ là võ mồm của những kẻ thua cuộc.

      Xóa
    8. Nặc danh11:42 Ngày 27 tháng 12 năm 2014
      Tôi cũng có thắc mắc như ông. Nếu Hiệp định Paris 1973 vẫn còn hiệu lực thì việc ta thống nhất là vi phạm cam kết. Nếu quốc tế họ lật lại hồ sơ này và yêu cầu VN tổ chức tổng tuyển cử thì sao nhỉ vì như ông nói là hiệp định vẫn còn hiệu lực?

      Xóa
    9. Nặc danh11:42 Ngày 27 tháng 12 năm 2014
      Nặc danh23:41 Ngày 27 tháng 12 năm 2014
      2 thằng ngu như con bò, đã ngu lại không chịu khó học, khi Diệm từ chối tổng tuyển cử rất nhiều nước đã liên tiếng phản đối và 1 lần nữa ta thấy được sự bất lực của quốc tế khi con chó Hoa Kỳ chõ mũi vào miền Nam VN ủng hộ Diệm, còn về hiệp định việc chia cắt 2 miền để làm nơi tập kết quân của 2 phe VNDCCH và Pháp chỉ là ranh giới tạm thời không có ý nghĩa chia cắt địa lý, và trong hiệp định nó chỉ được ghi như 1 bản ghi nhớ về tiến trình hòa bình cho VN, dĩ nhiên nó đã không được 1 bên tuân thủ với lý do hiệp định Giơ-ne-vơ là giữa VNDCCH và Pháp, vnch và Mỹ coi như không liên quan, và thế là việc đã làm suốt cả nghìn năm của ông cha VN lại được những người lính bộ đội cụ Hồ tiếp bước.

      Xóa
    10. Ông Nặc 05:03 ăn nói quá hằn học và bất lịch sự. Già rồi nên biết lễ độ để con cháu nó nể. Có lẽ ông không tự tin vào điều mình nói nên mới gân cổ lên gầm thét như thế. Ông già rồi mà không thuộc lịch sử nước nhà lại còn to mồm, thật đáng xấu hổ. Ông không phân biệt được giữa 2 hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 và hiệp định Pa-ri 1973, học lại lịch sử đi nhé ông Nặc Lú. Hiệp định ký kết trước đại diện quốc tế mà ông Nặc lú bảo là "như 1 bản ghi nhớ" thì ông đúng là đồ tâm thần. Sở dĩ tôi quan tâm đến Hiệp định Ba Lê vì nó được ký kết với sự làm chứng của Liên Xô và Khựa. Ông nghĩ sao nếu Khựa xúi giục một nhóm phản loạn nào đó khơi dậy hiệp định này để áp lực ngầm với ta như công hàm PVĐ 1958, như hội nghị TĐ? Chuyện quốc tế không phải đơn giản như cái đầu bã đậu của ông muốn vứt thì vứt đâu nhé. Đừng có mà tinh tướng. Ông nên học lại lịch sử trước khi lại khua môi múa mép nhé.

      Xóa
    11. Nặc danh09:48 Ngày 28 tháng 12 năm 2014
      Tóm tắt 3 câu đầu của mày này: gâu... gâu...gâu..
      Câu 4, 5: đọc hiểu có vấn đề không mày, bố mày bảo phần "ranh giới tạm thời chỉ là bản ghi nhớ" chứ có nói cả hiệp định là bản ghi nhớ hả?

      Mở cái mồm "hiệp định Ba Lê" là bố biết con là cái loại già nát óc của vnch rồi, ngày tuột quần chạy có vui không cháu?

      Xóa
    12. À, thì ra Nặc 15:29 là cu cậu trẻ trâu. Ngày tôi "tuột quần chạy" thì cu cậu còn nằm trong nôi, hèn gì rất ấm ớ chuyện đại sự nước nhà. Rận học lại lịch sử đi nhé. Bọn Tàu nó ngấp nghé ngoài cửa rồi mà còn hờn giận VNCH gì nữa. Hiệp định Ba Lê là thắng lợi ngoạn mục của ta trên mặt trận ngoại giao đấy. Rận học thêm lịch sử để hiểu biết mà tự hào và gìn giữ độc lập nước nhà nhé.

      Xóa
    13. Nặc danh02:17 Ngày 29 tháng 12 năm 2014
      Chính sách cơ bản trong bình quốc là nội yên ngoại mới ổn, cái loại phân hoại từ xưa mà vẫn hôi hám đến tận hôm nay ai chịu cho nổi, muốn cùng chống TQ thì vứt cái trò bợ Mỹ như chủ đi hãy nói tiếp, bị Mỹ chơi cho từ hiệp định Paris đến 1974 vẫn chưa tỉnh.

      Xóa
    14. Ông Nặc danh 09:48 bảo HĐ Paris còn hiệu lực có mà điên. Theo HĐ đấy ta đã thống nhất Nam Bắc còn Thiệu không đồng ý tổng tuyển cử thì thôi. Hiệp định Paris coi như vứt sọt rác.

      Xóa
    15. Nặc danh01:05 Ngày 30 tháng 12 năm 2014
      Ông duy ý chí quá chăng? Ông thấy công hàm 1958 đã làm ta vất vả thế nào rồi chứ. Theo tôi thì hiệp định Paris trên lý thuyết vẫn còn giá trị pháp lý theo công pháp quốc tế. Nhưng bây giờ mà đem nó ra xét lại để thi hành thì là cả một vấn đề và có tính chính trị hơn là thực tiễn. Nhưng dù sao thì nó cũng vẫn còn đấy chứ chưa thể 'vứt sọt rác.'

      Xóa
    16. Nặc danh01:05 Ngày 30 tháng 12 năm 2014
      Nặc danh12:05 Ngày 30 tháng 12 năm 2014
      Hai bạn có nhầm giữa HĐ Giơ-ne-vơ và HĐ Paris không đấy? HĐ Giơ-ne-vơ đã bị diệm phủi toẹt vì diệm và Mỹ ứ ký nên đéo cần tuần thủ, coi như chính cu diệm và bu Mỹ đã xé nó, còn HĐ Paris đã được thực thi, Mỹ đã rút quân, không có yêu cầu MTDTGTMNVN phải rút quân nên chả có gì mà phải bàn lại cả.

      Xóa
    17. Nặc danh13:31 Ngày 30 tháng 12 năm 2014
      Tôi đã đọc nội dung HĐ Paris trên wikipedia, ông cũng nên vào đấy mà đọc để nắm vững. Theo HĐ thì hai bên tạm đình chiến lấy vĩ tuyến 17 là giới tuyến tạm thời, không được xâm lấn nhau, cùng tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Miền Bắc ta sau đó đã manh động cưỡng chiếm VNCH nên bị xem như vi phạm cam kết nghiêm trọng, không tổ chức tổng tuyển cử mà độc đảng toàn trị là vi phạm thứ hai, ngược đãi trả thù dã man đối với quân nhân VNCH là tội ác diệt chủng vì người Việt hãm hại người Việt. Thế đấy ông ạ. Ta phải tuân thủ luật quốc tế mà quốc tế là do tư bản lũng đoạn. Gadafi và Saddam hút xen đấy có tội gì mà bị xét xử thảm thương thế. VN ta thì đầy sơ hở sai lầm để bọn chúng bám vào. Ta mà ngoại giao không khéo thì cũng có khi sẽ như Pôn pốt mang tội diệt chủng mà chết cả nút.

      Xóa
    18. Ý kiến ông Nặc 01:28 Ngày 31 tháng 12 năm 2014 cũng là ý kiến nhảm nhí, thể hiện ông ta ko biết gì về lịch sử.
      Tranh luận với những ông dở hơi này vô ích.

      Xóa
    19. Arjen Robben02:03 Ngày 31 tháng 12 năm 2014
      Đồng ý với bạn, nghe nó ghi là HĐ Paris mà có vĩ tuyến 17 là biết cái loại óc heo rồi.

      Xóa
    20. Hiệp địh Paris có Mỹ và Trung Cộng làm chứng. Các bác nhắc đến điều khoản tổng tuyển cử chưa thực hiện là đúng. Việc hàng triệu người vượt biên khỏi Việt Nam do sợ bị trả thù được thế giới gọi là vụ "Thuyền nhân" cũng chúng tỏ ta vi phạm cam kết không trả thù trong hiệp định Paris. Chúng ta không sợ Mỹ vì họ đã thua cuộc bỏ chạy nhưng với TQ họ mà lên tiếng thì ta cũng rắc rối to.

      Xóa
    21. Nặc danh03:17 Ngày 01 tháng 01 năm 2015
      Chạy sao đéo chạy hết đi mà vẫn có người ở lại? Có biết chiến dịch tuyên truyền "cộng sản tắm máu" của nhà đài vịt rơm cọng hành không? Còn chuyện lịch sử, cháu vào học lại hết mẹ đi, đầu óc ngu si như con bò ấy, thấy trích nguồn wiki có vẻ hiểu biết, ai dè là 1 thằng ngu như lợn.

      Xóa
    22. Nặc danh05:34 Ngày 01 tháng 01 năm 2015
      Ông cũng biết rõ mà giả ngây à, giống như hồi năm 54 ấy ta mà khôg ngăn cản là bà con ta chạy mẹ nó hết vào Nam dồi chứ không chỉ 1 triệu đâu nhé. Dân trong Nam cũng cố sống cố chết mà vượt biên đấy, ta cũng hết sức ngăn cản truy bắt mà cũng ngót nghét cả triệu người liều mình lênh đênh trên biển đấy ông ạ. Bọn cờ vàng tuyên truyền "cộng sản tắm máu" tôi dư biết chớ, nhưng không có lửa sao có khói, ông bịp người khác chứ bịp sao được tôi. Ông cứ ngồi đấy ôm cái ngu của ông mà hí hửng nhá, mai này bọn Khựa nó tràn sang thì tôi đẩy cái lũ đầu bò như ông ra làm bia đấy.

      Xóa
    23. Nặc danh15:23 Ngày 01 tháng 01 năm 2015
      Ừ đéo ngăn cản thì Đức mợ Ma-rị-à xuất hiện con mẹ nó ở Sì gòn rồi nhẩy, cộng sản thật là, ngăn cản cả đức mợ xuất hiện, thật là làm các cha sứ mẹ sơ thất vọng nặng nề. còn thuyền nhân ta đã đúc kết được bài học từ vụ đức mợ, ta đã cho họ được tự do đi đầu thì tùy, kết cục thế nào là ở họ, thế nên đừng có đem thuyền nhân ra mà nói như 1 cái tội vậy, thế khác gì phủi đi quyền tự do của các thuyền nhân, kể cả những người vẫn còn sống ở "xứ chấy tự do".

      Xóa
    24. Nặc danh15:23 Ngày 01 tháng 01 năm 2015
      Khi đấy các tàu, xe vào Nam đều đầy ắp người bác ạ. Dân họ rủ nhau bỏ đi ban ngày bị ta cản thế là họ chuyển sang ban đêm lẻn đi hàng đoàn như hành quân trông phát khiếp. Khi ấy miền bắc bên ta đói rách mà dân họ khổ càng thêm khổ do bị vơ vét để nuôi quân. Lãnh đạo ta phải dụ dỗ mãi thế mà dân họ vẫn không chịu thôi, cứ nhất quyết vào Nam theo ông Diệm. Công giáo họ sùng kính ông Diệm thế mới tài. Vụ 'thuyền nhân' thì tôi nghe nói bên Mỹ người ta dựng cả tượng để tưởng nhớ những người bỏ mình trên biển cả đấy bác, bác tìm trên gút gồ để mà xem, trông thương tâm cảm động lắm bác ạ. Nghe nói quốc tế họ lên án là vi phạm nhân quyền gì đấy. Dân ta sao khổ thế bác nhỉ, đất nước hòa bình mà cũng chẳng yên thân.

      Xóa
    25. Nặc danh12:25 Ngày 02 tháng 01 năm 2015
      Hờ hờ, và sau đó những người theo đức mợ vào nam lật con mẹ nó con cháu của mợ là cu diệm, ngày mà cu diệm bị nã lủng não những người "theo đức mợ vào nam" hân hoan vì đã thịt được 1 tên độc tài công giáo toàn trị, vùi biết sao dòng người hoan hô giữa phố những năm 1963. Còn thuyền nhân, họ muốn đi thì cho họ đi, có ai ép buộc họ đi đâu mà phải làm tượng tưởng nhớ thế? Tưởng nhớ mình đã sai lầm vì rời khỏi đất nước khi đang khó khăn rồi bị trời phạt à? Cuốc tế hồi đó là cuốc gì mà lên án VN diệt đám diệt chủng pol pot? Ngu thật, tự đi tự tử rồi đổ tội cho người ta không cản mình, đúng hâm.

      Xóa
  5. Vô tình vào được blog Chân dung quyền lực đoc tý mà đau cả đầu. Thật sự mất phương hướng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi cũng mới vào đấy, hấp dẫn phết. Thông tin ở đấy không có nguồn gốc nhưng cũng đáng tin cậy. Vừa đọc vừa liên hệ thức tế cũng hiễu ra nhiều điều đấy.

      Xóa
    2. Đề nghị chủ nhà xóa 2 ý kiến hai ông nặc trên đây đi. Tuyên truyền quảng cáo cho một trang nhảm nhí.

      Xóa
    3. Arjen Robben02:00 Ngày 31 tháng 12 năm 2014
      Ông đừng hấp tấp thế chứ, thông tin mạng hầu hết đều là "nhảm nhí" như ông nói cả. Lề trái là nhảm nhí, nhưng lề phải cũng nhảm nhí không kém. Lên mạng mà không có cái tính khách quan thì tắt máy đi mua báo giấy về mà đọc.

      Xóa
  6. Nghe chủ nhà và một vài bạn dịch từng đoạn, úp mở về bài tranh luận này thấy mê quá.
    Giá như có ai đó dịch hết thì thật tuyệt.
    Bài này, giá như được ông Kichbu hay bà Ni Na dịch thì tốt biết bao!

    Trả lờiXóa
  7. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 22:22 26 tháng 12, 2014

    Tìm kiếm người ngoại quốc đủ năng lực đối phó vấn đề tham nhũng ở Ukraina

    Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Poroshenko đang tìm kiếm một người ngoại quốc phù hợp vị trí chiến sĩ đi đầu chống tham nhũng ở nước này.

    Không còn người Ukraina nào để có thể đặt hy vọng. Tổng thống Ukraina đang tiếp tục đường lối cài công dân nước ngoài vào đội ngũ tinh hoa chính trị.
    Trong số các ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng hiện nổi lên tên họ cựu trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bogdan Vitvitskiy. Gốc gác Ukraina của ông này tất nhiên thu hút bộ phận chính giới ở Kiev theo thiên hướng dân tộc chủ nghĩa, trong khi sự gần gũi với Washington là yếu tố mua chuộc lòng những người tâm chí từ lâu đã xa rời Ukraina và chỉ mong lao vào sự hội nhập không phanh. Nhưng ông Vitvitskiy lại đặt ra điều kiện khó thực hiện. Ông muốn được đảm bảo quyền độc lập cho vị trí của mình, là điều trong tình trạng Ukraina hiện nay rất khó thể.
    Một ứng cử viên khác được cho là cựu tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili. Chưa rõ về thái độ trước tin đồn này của một nhân vật từng làm cho tổ quốc tan rã, giờ đây đang phải lẩn trốn công lý, đọc bài giảng cho các trường đại học Mỹ. Nhưng chắc chắn, để tham gia bất kỳ cương vị chính thức ở Ukraina, ông Saakashvili phải nhập quốc tịch mới, cũng như giải quyết ổn thỏa các vấn đề tố tụng hình sự ở quê nhà.
    Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_12_26/281728261/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 22:26 26 tháng 12, 2014

      Một phụ nữ Nga sống ở Đan Mạch bị tước quyền nuôi cặp song sinh mới chào đời

      Thêm một phụ nữ gốc Nga đã bị Đan Mạch tước quyền nuôi hai đưa con thơ.

      Cơ quan phụ trách xã hội tịch thu của gia đình hai bé sơ sinh Philip và Esmeralda. Người phụ nữ từng sinh ra và lớn lên ở Nga đã cầu cứu sự hỗ trợ của ông Pavel Astakhov, Thanh tra đặc biệt về quyền trẻ em trực thuộc tổng thống LB Nga.
      Mẹ của cặp song sinh tên là Angelica, cô được cha mẹ sinh ở Nga và khi lớn đến Đan Mạch sống, hiện làm bác sĩ nhi khoa tại Copenhagen. "Cô ấy đề nghị giúp đỡ vì các con đã bị đưa đi mà không được một lời giải thích ngoài hứa hẹn người ta "sẽ tìm cho chúng một gia đình Đan Mạch tốt," – trang điện tử của Thanh tra đặc biệt về quyền trẻ em cho biết.
      Ông Astakhov lập tức tiếp cận vấn đề. Angelica hiện chỉ được phép gặp một trong hai con mỗi tuần một lần. Cuộc tiếp xúc dài khoảng một giờ, bà mẹ thể cùng lúc thấy cả hai đứa trẻ.
      Đây không phải lần đầu tiên những người Nga đang sống ở nước ngoài bị cơ quan phụ trách xã hội tước quyền nuôi con. Chỉ trong ba năm qua, ở Na Uy và Phần Lan đã có 129 trẻ vị thành niên bị đưa đi khỏi các gia đình gốc Nga.
      Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_12_26/281725960/

      Xóa
    2. Ukcraine giờ coi như đi tong rồi, chỉ có 1 cuộc đảo chính nữa may ra mới cứu vãn được Ukcraine chứ lãnh đạo hiện giờ của Ukcraine toàn kỳ thị người gốc Nga, mà đó lại là dân tộc đông nhất Ukcraine, đó hẳn cũng là lý do cái lão TT không tin vào chính dân mình. Đảo chính ngu lấy tiếng tăm chức vụ, rồi lịch sử sẽ phán xét các lãnh đạo Ukcraine hiện giờ như những tên bán nước.

      Xóa
    3. Nước Nhật sau năm 45 cũng được 1 thống tướng Hoa kỳ đặt nền móng cho nền chính trị quan chủ lập hiến vừa có cái hiện đại phương Tây vừa kết hợp văn hóa truyền thống Nhật bản. Với mô hình chính trị và Kt phù hợp cùng với lỗ lực của toàn nước Nhật mà đã có nước Nhật ngày nay dân chủ tự do PT.

      Xóa
    4. Nặc danh22:48 Ngày 26 tháng 12 năm 2014
      Oh, những gì MacArthur làm chỉ đơn giản là lờ đi giới trí thức Nhật Bản trong việc yêu cầu thiên hoàng thoái vị và thực hiện những mệnh lệnh như 1 quân nhân sau thế chiến 2 đối với nước thua trận, và giờ đây có người tôn ông ta lên tầm vóc "đặt nền móng" cho Nhật Bản, hẳn giới trí thức Nhật phải coi người đó như là 1 nhà tư tưởng còn hơn cái đầu họ.

      Xóa
    5. Ukraine tách rời được khỏi Nga đã là một chiến tích phi thường. Giống như Việt nam khi mới giải phóng khỏi Mỹ thì đói nghèo nhưng dần dần rồi sẽ khá. Độc lập và tự do là trên hết chứ nếu muốn giàu mà nô lệ thì Việt nam đã chịu làm đàn em Mẽo hoặc sáp nhập vào Tàu. Ukraine đang đi theo tấm gương Việt nam ta đấy.

      Xóa
    6. Đất Ukraine lịch sử phức tạp, không đơn giản như đại đa số người nước ngoài hiểu. Thời thế kỷ 16 phần phía tây thuộc khối Lithuania - Ba Lan, phía đông vẫn còn dưới cai trị của người Thổ và Tatar - con cháu Thành Cát Tư Hãn. Người Cossack nổi dậy lật đổ quý tộc Lithuania và Ba Lan (các bạn có thể đọc giai thoại này các tiểu thuyết "Lửa và Kiếm", "Nạn Hồng Thủy" của nhà văn Ba Lan Sienkiewicz), và theo Nga. Thế kỷ 18, Nga khai phá vùng phía đông (Novorossyia) và đánh chiếm bán đảo Krym từ đế quốc Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay), và cùng Áo (Austria) chinh phục và chia cắt Ba Lan. Mảnh đất quanh vùng Lviv là đất của đế quốc Áo đến thế kỷ 20, vì Áo thua thế chiến thứ nhất nên trở thành đất Ba Lan. Đến sau thế chiến thứ 2 thì bị Liên Xô sát nhập vào Ukraine.

      Vì lịch sử khúc mắc nên phía tây Ukraine luôn chống Nga, vùng trung tâm là đất Ukraine thực sự, còn phía đông, Odessa và Krym gốc Nga chinh phục từ dân con cháu Thành Cát Tư Hãn qua chiến tranh và khai phá và đa số dân gốc Nga nên thân Nga.

      Xóa
    7. Trong khi có toàn quyền phế bỏ Nhật Hoàng để XD một nền CH nhưng thống tướng HK hiểu về VH Nhật, biết đa số dân Nhật rất kính trọng Nhật Hoàng. Do đó ông đã dẫn dắt nền chính trị Nhất theo mô hình giống như Anh Quốc. Với đóng góp này nước Nhật đã chọn ra và vinh danh danh sách hơn 10 người làm lên nước Nhật hiện đại trong đó có ông.

      Xóa
    8. Nặc danh21:32 Ngày 27 tháng 12 năm 2014
      Biết gì về người Nhật mà ẳng tinh vi thế? Dân Nhật thời đó đổ lỗi cho thiên hoàng vì gây chiến tranh làm dân Nhật thời đó phải sống trong kìm kẹp đấy, chỉ là ông tướng MacArthur hiểu việc gây chiến là do thành phần phát xít trong chính phủ Nhật chứ không phải hoàng gia, với lại ông ta cần 1 tượng đài "chắn gió" trước người dân Nhật vì Mỹ là kẻ đã thả 2 quả bom nguyên tử vào nước Nhật giết hại bao sinh mạng dân thường đấy, có thiên hoàng có thể chia rẽ dân Nhật thành phe ủng hộ thiên hoàng và phe ghét Mỹ từ đó làm tan rã quyết tâm chống Mỹ của người Nhật, nỗi căm hận Mỹ của dân Nhật đến giờ vẫn còn đấy cu nhóc ạ.

      Xóa
    9. Người Nhật không còn căm giận Mỹ, nhưng họ vẫn luôn nhớ về mất mát trong quá khứ để tránh những hành động, chính sách dẫn đến những thiệt hại tương tự. VN mình thì khác, lòng hận thù vẫn còn đầy ắp và vết thương lòng vẫn chưa lành hẳn. Nhật bị 2 quả bom là kết thúc, chịu cơn đau tột cùng nhưng không kéo dài. Hơn nữa, cũng đã 3/4 thế kỷ trôi qua, và những thành tựu kinh tế của Nhật do Mỹ giúp đỡ cũng giúp nguôi đi nỗi buồn chiến tranh. VN ta thì khác, Mỹ đánh Việt Cộng bầm dập mấy chục năm ròng rã làm Việt Cộng sống dở chết dở như mang bệnh si-da, sống chui sống nhủi trong rừng rậm hoặc trong lòng đất, ăn đói uống khát cực khổ vô cùng. Việt Cộng chiến thắng nhưng lại bị Mỹ cô lập cấm vận gây thiếu ăn thiếu mặc ngăn cản kiến thiết đất nước như Nhật được hưởng. Vì thế, với VN ta, sự căm hờn thù hận đã ngấm sâu vào trí não là cho đêm mơ ngày nhớ mãi không quên. Thù Mỹ chưa trả được thì nay lại bị Tàu Cộng đe nẹt đủ điều. Phận nước bé thì phải chịu thế thôi.

      Xóa
    10. Nặc danh10:16 Ngày 28 tháng 12 năm 2014
      Thôi đi chú em ạ, quân Mỹ không chỉ đóng đô ở Nhật mà hàng năm vẫn có mấy vụ lính Mỹ hiếp con gái Nhật Bản đấy, chỉ mới năm ngoái thôi người dân còn biểu tình không cho chính phủ nhập máy bay Mỹ kìa, quen tật nói phét nói láp quen thói, hèn gì gần 40 năm vẫn chỉ diễu binh súng nhựa cho oai rồi giải tán, mạt kiếp xứ người con ơi.

      Xóa
    11. Tôi thấy hai bên thua cuộc và thắng cuộc cãi nhau mãi cũng chẳng đi đến đâu, ai cũng có cái lý và sự tự ti của mình. Thành thật mà nói thì miền Bắc và VNCH miền Nam cũng như hai con gà chọi của hai ông chủ gà là Mỹ và Trung Quốc đánh độ với nhau. Mỹ và Trung đứng ngoài cổ vũ cho hai con gà đá nhau chí chết để xem và vỗ tay hoan hô. Gần tàn cuộc thì Mỹ thấy kèo Liên Xô thơm hơn nên chơi trò bán độ VNCH cho Trung. Gà VNCH bị Mỹ bỏ rơi cô thế nên bị gà Bắc và ông chủ Trung đánh hội đồng cho gãy cánh, què chân. Nhưng Mỹ nhanh tay vớt xác gà Nam đem về nuôi dưỡng thương vỗ béo chờ phục hận. Thế đấy, cuộc chiến VN là cảnh huynh đệ tương tàn, gà cùng một mẹ đá nhau, bên tự nhận là thắng cuộc cũng tan nhà nát cửa, mà bên thua cuộc thì lòng không phục. Vậy ai chiến thắng thật sự? Chính là hai chủ gà Mỹ, Trung. Gà Bắc vỗ cánh gáy ò ó o rằng gà Nam đã bị nốc-ao trên xới gà nên gà Bắc giành đai vô địch. Gà Nam khò khè cục tác với chủ Mỹ rằng ông chủ làm tôi bị nhục, bắt đền ông chủ. Chủ Mỹ an ủi: Chú mày chưa thua đâu, ta sẽ đòi lại danh dự cho. Giao kèo Hợp Đấu Paris 1973 giữa ta và chủ Trung còn đây này. Lo chăm chỉ tập luyện trở lại chờ ngày "phục quốc" nhé. Trận tái đấu này sẽ diễn ra tại Xới gà quốc tế Biển Đông. Chú mày phải nhất định quyết thắng đấy!!!hehee------ Lời quê góp nhặt dông dài. Mua vui cũng được một vài trống canh.hehe

      Xóa
    12. Nặc danh02:48 Ngày 30 tháng 12 năm 2014
      Thôi đi chú em ạ, vnch là con chó của Mỹ, chính Mỹ đã thừa nhận, không có bàn tay của Mỹ thì vnch sau thời Pháp thuộc là cái đinh gì? Còn VNDCCH được thành lập bởi chính những nhà cách mạng VN mang 1 nỗi đau đáu vì quê hương bị giày xéo, họ không chỉ chống Pháp, phát xít Nhật, Mỹ mà cả TQ, polpot-Mỹ-TQ... Đừng có mà cố làm to vị trí của mấy tên đế quốc để làm mờ đi vị trí của những người Việt Nam ở cả 2 phe.

      Xóa
    13. VNCH là chó của Mẽo là chắc rồi. Mẽo có thể dùng VNCH lập chính phủ lâm thời hải ngoại để ép VN ta thi hành hiệp định Pari. Đồng ý với Nặc là VNDCCH do các chí sĩ yêu nước thành lập như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học,... để chống Pháp. Nhưng sang chống Mỹ thì Đảng CS cướp công của VNDCCH và theo chân Liên bang Xô viết và Đảng CS TQ, lúc này thì Đảng ta không còn độc lập và chính thức trở thành con chốt thí của LX và Tàu để đánh chó VNCH của Mẽo. Cụ Hồ cũng nằm trong tầm khống chế và đường lối của Đàng CS Tàu để đánh Mỹ. Ngoài chiến trường ta thắng Mỹ nhưng trong hậu trường đàm phán là do TQ dàn xếp, VN ta chẳng có vai trò gì đáng kể. Ta đánh bọn diệt chủng Polpot nhưng thực chất cũng có gian ý muốn nhân đấy cưỡng chiếm Campuchia nhưng không che được mắt TQ. TQ đánh ta ở Tây Nam và biên giới phía Bắc năm 78 và 79 là nhằm mục đích chung giữ hòa bình ở Đông Nam Á. VN ta chửi chó VNCH để tự sướng thôi chứ cũng chai mặt ngửa tay ra mong Mỹ rủ lòng thương. Nói chung thì VN ta muốn dùng Mẽo để cân bằng với TQ là rất không nên. Nặc rất sai lầm cho rằng VN ta chống TQ. Phải nhìn lại quá khứ để thấy rằng nếu không có sự giúp đỡ chí tình của TQ thì VN ta đã chẳng có được như hôm nay.

      Xóa
    14. Đồng ý với Nặc là VNDCCH do các chí sĩ yêu nước thành lập như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học,... để chống Pháp. Nhưng sang chống Mỹ thì Đảng CS cướp công của VNDCCH và theo chân Liên bang Xô viết và Đảng CS TQ, lúc này thì Đảng ta không còn độc lập và chính thức trở thành con chốt thí của LX và Tàu để đánh chó VNCH của Mẽo"
      Hi hi...
      Ông này trình tầm xử da đới nhẩy!

      Xóa
    15. Nặc danh02:12 Ngày 31 tháng 12 năm 2014
      BÁc nặc nói đúng là lý tưởng cứu nước của các chí sĩ thời chống Pháp khác với đường lối chủ trương chống Mỹ của ta về sau. Thời chống Mỹ thì ta bị Liên Xô và Trung Hoa khống chế toàn cục.

      Xóa
    16. Nặc danh03:01 Ngày 01 tháng 01 năm 2015
      Thôi đi cháu ạ, đừng lấy cái tư tưởng bợ dái tây của cha ông vnch của cháu ra mà so đo với lý tưởng của những người cách mạng, cha ông cháu ý, bợ dái Mỹ như bợ dái ông cụ ông kỵ cháu từng phục vụ Pháp ấy, đại khái như cái tròn đòi dân chủ này này, nó ngày xưa được gọi là "Việt Nam hóa chiến tranh" đấy, nhưng ở mức độ chiến tranh im lặng "bất bạo động" bằng ngôn từ, và cháu là 1 trong những thằng chó chết đang ở phía bên kia cuộc chiến đấy.

      Xóa
    17. Nặc danh14:55 Ngày 02 tháng 01 năm 2015
      Cái LOL, thế thằng chó nào giả danh đảng viên bợ TQ chửi nhau mấy hôm nay với tao thế? Cái loại chúng mày tốt nhất nên lựa chọn tương lai cho mình đi, 1 là làm người Việt cùng 1 dòng máu góp công xây dựng đất nước, 2 là chuyển quốc tịch Mỹ mẹ đi, chuyện VN để NGƯỜI VN tự biết lo.

      Xóa
    18. Nặc danh02:48 Ngày 30 tháng 12 năm 2014
      Hài thế bác, gà bắc gà nam đá nhau trên xới biểnDông à hàhà, hài phết. Bọn vnch cũng ác chiến phết dám cương với bọn Tung của để bảo vệ trường sa, ngưỡng mộ ghê. ta hai tay dâng Gạc ma cho khựa xơi nhục bơ cả mặt

      Xóa
    19. Nặc danh03:23 Ngày 03 tháng 01 năm 2015
      Ối giời ơi là giời, tông tổ tiên sư cụ kị vịt rơm cọng hành tụt quần quân lực về mà dạy dỗ lạy con cháu này, cái lúc mà phải bỏ tàu để chạy khỏi Hoàng Sa có ai ngờ con cháu mất dạy ngu si đần độn dốt nát kêu đó là Trường Sa, lịch sử của chính vnch còn đéo thuộc, ối giời ơi là giời tông tổ tiên sư lũ bợ dái tây sinh ra thằng cháu ngu si bại não, quả báo rồi, quả báo rồi.

      Xóa
  8. Quanh đi quẩn lại cũng có mấy con Bò Đỏ này. Toàn nói chuyện trên trời dưới đất Thúi như cức chó!
    Vào xem Đông La xắn quần chửi cả làng Vũ Đại sướng hơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo ý mày thì mày đang ăn cứt chó đấy.

      Xóa
    2. ĐÔNG LA HUYÊNH HOANG VÀ HIẾU THẮNG?
      Mới nhận được thư này:

      GÓP Ý CHÂN THÀNH
      Inbox
      x
      Vu Thanh Son (Pho GD Phu trach - CN Hai Duong)
      5:21 PM (34 minutes ago)



      to me

      Translate message
      Turn off for: Vietnamese
      Dear Mr. Đông La,
      Đọc mấy bài của bác trên internet về việc không được kết nạp vào HNV tôi thực sự ngán ngẩm về sự hênh hoang và tính hiếu thắng của bác.
      Bác hãy giành chút thời gian nghe ngóng xem mọi người dân đang nói gì về bác.
      Nếu có gì không phải mong bác bỏ qua.
      Chúc bác luôn mạnh khỏe,
      Trân trọng,
      Vũ Thanh Sơn
      Bạn Sơn này có vẻ chân thành tiếc là Sơn đọc tôi viết mà không hiểu gì cả. Phê phán sự sai trái và xấu xa sao hiếu thắng? Tôi viết ra sự thật về tôi để làm cơ sở tranh luận sao là huyênh hoang? Bạn nên nhớ tôi chỉ nói một phần nhỏ người ta khen tôi thôi. Nguyễn Quang Thiều khi đăng một bài thơ của tôi còn cho tôi hay hơn Chế Lan Viên nữa kia. Nên nhớ Thiều làm biên tập tôi phải nịnh nó chứ tôi không làm gì mà nó phải nịnh tôi đâu! Không biết bạn học lớp mấy rồi mà đọc không hiểu tiếng Việt? Còn khi phê phán ai đó nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không phải viết bừa. Tất cả những người đó phải im lặng chịu đựng nghĩa là tôi đúng họ không thể làm gì được. Còn bọn bầy đàn chửi bậy như lũ sâu bọ rắn rết chuột chù, tôi có coi chúng là người đâu, bạn lại bảo tôi mất thì giờ quan tâm ư?
      Về vụ vào HNV này tôi đã viết đơn khiếu nại lên cấp trên của HNV. Bạn nên hiểu đây là cuộc đấu tranh vì công lý chứ không phải trò hiếu thắng của trẻ con như bạn nghĩ. Bạn mấy tuổi rồi?
      26-12-2014

      Được đăng bởi ĐÔNG LA vào lúc 18:33
      http://donglasg.blogspot.com/

      Xóa
    3. Đây không phải là nơi để ông Đông La vào hoạnh họe vỗ ngực tán láo xấc xược. Bạn dẫn lời của Đông La vào đây làm bẩn trang của Cô Tiên. HNV dù sao cũng nhìn thấy rõ bản chất của Đông La nên dù anh ta có nịnh bợ bao nhiêu cũng chẳng tác dụng gì. Nhà nước cũng không cần những người như Đông La đâu, dù anh ta có tâng bốc cho mấy đi nữa. Nhà nước biết cả đấy!

      Xóa
    4. Nặc danh 05:01 Ngày 27 tháng 12 năm 2014 có thể là ông Đông La đây!
      Mời ông đọc bài này:
      9 đặc tính của người mắc hội chứng rối loạn nhân cách
      http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/04/9-ac-tinh-cua-nguoi-mac-hoi-chung-roi.html
      Chiếc Boeing mất tích của Malaysia đã được tìm thấy ở gần Kandahar, Afghanistan?
      http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/04/chiec-boeing-mat-tich-cua-malaysia-uoc.html

      Xóa
  9. cuộc sống xã hội về bản chất giống như một vở kịch lớn diễn ra trên một sân khấu rộng mà kịch bản là dài dài tập chưa có hồi kết. mọi bình luận chưa vượt qua lỗ đồng xu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy ai viết nên kịch bản đó? Ai làm cái sân khấu đó? Cảm xúc của những diễn viên trong vở kịch xã hội đó giả tạo như các diễn viên kịch thường không? Nói cho hay rồi kết luận 1 câu chẳng liên quan, đúng là suy nghĩ chẳng qua được lỗ đồng xu, chỉ nháy mắt để cố nhìn qua cái thế giới quan nhỏ bé sau lỗ đồng xu đó.

      Xóa
  10. Bàn chuyện nước Nga nhưng thật ra là đang lo cho tương lai nước Việt. Nga là đối trọng để VN cân bằng với Trung Cộng. Nếu Ukraine theo phương Tây và gia nhập NATO thì Nga sẽ hết đường ra Đại Tây Dương, mặt trận phòng thủ phía tây bị NATO khống chế, Nga sẽ bị dồn vào thế hổ bị nhốt chuồng, hết cựa quậy. VN cũng khó bề giữ thế trung lập. Châu chấu VN là vật cản nằm trên đường tiến của đại chiến xa Trung Cộng hướng ra biển Đông. Bởi thế nên nước Nga còn thì VN còn, nhưng nếu Ukraine nằm trong tay Nato thì VN nằm trong bao tử của Trung Cộng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bàn chuyện nước Nga nhưng thật ra là đang lo cho tương lai nước Việt. Nga là đối trọng để VN cân bằng với Trung Cộng ... Ban noi dung... Biet nhin xa trog rong.....

      Xóa
    2. Trong một thế giới đa cực thì không có cửa cho một nước nhỏ như VN đứng ở ngả ba đường mà trung lập được đâu. Nếu VN giỏi làm xiếc chơi trò đi dây ầu ơ ví dầu thì cũng chỉ có thể kéo dài thêm một hoặc hai năm nữa mà thôi. Trung Quốc thì nhiều người không ưa nhưng bà con xa không có thì cớ sao lại chê láng giềng gần nhỉ?

      Xóa
    3. Nặc danh10:41 Ngày 27 tháng 12 năm 2014
      Chống Mỹ đến người VN cuối cùng cho TQ, hay
      Chống TQ đến người VN cuối cùng cho Mỹ?
      Ai gần VN hơn? Một cuộc tấn công vào VN của TQ sẽ làm VN chết trước hay được Mỹ cứu trước? Bài học vnch 1974 vẫn còn đó đấy.

      Xóa
    4. Bác Nặc danh 10:41 rất sát thực tế, đúng là bà con xa không bằng láng giềng gần. Ta nên bồi đắp quan hệ hữu hảo với Tquốc để có hòa bình bền vững, lâu dài. Mỹ bỏ rơi VNCH chứ TQ rất đáng tin cậy, chưa bao giờ bỏ rơi VN mìh.

      Xóa
    5. Nặc danh11:40 Ngày 02 tháng 01 năm 2015
      Ê, cho tao gửi lời chào đến ông bô mày cùng đám đầu bò vịt rơm cọng hành nhé, lượn lờ NKYN nghe chúng nó kháo phân người Mỹ thải ngon hơn phân người Việt thải, chả hiểu tụi mày làm sao biết hay thế, đúng là đẳng cấp của đám bợ dái tây.

      Xóa
  11. Mong chờ bản dịch tiếng viêt của video này quá. Thật sự không thể ưa được yeltsin.

    Trả lờiXóa
  12. Bài này hay: Putin đã đầu cơ bán Đô la như thế nào????
    Dich cả thì ngại quá, nhưng đại khái khi đồng Đô la lên đến 78 Ruble/Đo la, Putin hỏi một người bạn thân có 3 triệu đô la không, nếu có thì bán đi... Người bạn đã đòng ý bán và thế là sau đó giá xuống....

    Как Путин спекулянт доллар продавал
    А как именно Путин остановил вакханалию с ростом до 78 рублей за доллар? Ну он же сказал сам, что позвонил другу, спросил, есть ли у него 3 миллиарда долларов, тот сказал, что есть. Путин попросил его продать эти 3 миллиарда по 78 рублей за доллар. Выгодная сделка. Думаю друг не пожалел, что имеет такого товарища, как Путин. Всегда подскажет, когда именно лучше бакс продавать. А учитывая, что после этого случая некий господин Евтушенков вышел из-под домашнего ареста весёлым и довольным и участвовал в заседании в Кремле, думаю я знаю даже и имя этого нового друга Путина.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Quên mất 3 tỷ chứ không phải 3 triệu các bạn nhé

      Xóa
    3. Bạn Lan nên phân biệt cho rõ thế nào là "LÊN" và thế nào là "XUỐNG" nhé. Bạn có vẻ rất hâm mộ Putin - một người đàn ông đích thực của nước Nga. Nhưng nếu bạn nhầm lẫn lung tung giữa "lên" và "xuống" như thế thì lời khen sai của bạn sẽ rất tai hại cho bản lĩnh của TT Putin đấy. Bạn hiểu chứ?hehe

      Xóa
    4. Thì bạn cứ thả sức khoe kiến thức đi bạn Nặc danh11:19 Ngày 27 tháng 12 năm 2014 ạ vì nói thế cho Dận chủ sướng... Đô la được giá mà..., Nay nó lại quay dần trở lại... Hội Dân chủ đang bứ bối lắm đây...

      Xóa
    5. Chuyện này không biết đúng hay sai, nhưng tố đầu cơ thì không đúng. Giá cả thứ gì (kể cả tiền) cũng vậy, nhiều người bán hơn người mua thì xuống giá, ngược lại thì lên giá. Đồng ruble mất giá vì quá nhiều người bán đi không muốn giữ. Bởi vậy chính quyền Nga khuyến khích người ta bỏ tiền bán đồng đô la mua đồng ruble là đẩy giá cho đồng ruble, chứ không phải đầu cơ. Nếu tố người lợi dụng chính sách cứu đồng ruble của chính quyền Nga thì cũng không đúng vì ai cũng biết chính quyền Nga không trước thì sau phải can thiệp vào thị trường để cứu đồng ruble, không khác gì năm 2008 chính phủ Mỹ phải can thiệp đổ cả ngàn tỉ đô la vào thị trường để cứu kinh tế Mỹ.

      Xóa
  13. Nga cứ gia nhập Na To là Mỹ rảnh tay kiềm chế TQ thì VN ta an tâm luôn không lo vấn đề lãnh thổ. Tuy Đang có hơi lo về quyền lãnh đạo độc tôn của mình.

    Trả lờiXóa
  14. Boris Yeltsin là những người có công đầu làm tan rã đất nước Liên Xô. Một tội đồ của dân tộc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông DLV Phạm Ba phải hiểu rằng LX là một tập hợp các quốc gia khác nhau về VH, ngôn ngữ, tiếng nói và tôn giáo. Lịch sử và hoàn cảnh đã kết nối họ lại nhưng khi mục đích chung không thành hiện thực, mâu thuẫn nảy sinh thì tan ra là chuyện tất yếu. Nó như bệnh ung thư giai đoạn cuối, càng chết sớm càng đỡ đau vì kiểu gì cũng chết. Ngay nhu VN ta voi TQ co thoi ky "nui lien nui song lien song, ben nay bien gioi la nha, bien kia bien gioi cung la que huong"......Nhưng khi lợi ích dân tộc và nhiều mâu thuẫn nảy sinh thì cứ ôm nhau càng nguy hiểm. Bây giờ Nga vẫn đang vơi đầy, chú nào muốn tái lập liên bang cứ vào tự nguyện. Chứ cứ dùng vũ lực, dụng lý thuyết giáo điều níu chân nhau thì chỉ toe toét thôi, thất bại trong tầm tay. Không có Elsin, không có Gốc ba chóp thì sẽ có người khác vì thời thế nó đến rồi. Tất cả ủng hộ ĐCS thì đến vài trăm ông này cũng k làm LX tan ra được.

      Xóa
    2. Nặc danh21:46 Ngày 27 tháng 12 năm 2014
      Chú mày mất dạy thật, dám phủ nhận công lao của CIA trong việc làm LX tan rã, có biết công lao chia rẽ của CIA rất lớn không, mày dám phủ nhận thế bu Mỹ cắt trợ cấp thất nghiệp thì ngáp mà ăn nhé, không có mấy cái trò bẩn "dân chủ cho nhà giàu tự do nhưng phải theo ý chúng tao" thì LX tan rã bằng niềm tin, đáng tiếc là lãnh đạo LX thời đó lại nghe theo mấy ảo tưởng nhìn có vẻ đẹp đẽ nhưng thật ra lại là thuốc độc.

      Xóa
    3. Liên Xô sụp đổ như thế là rất có lợi cho ta vì lúc đấy VN ta đang đi theo đường lối lãnh đạo của LX. May thế đấy chứ không thì ta bị LX dẫn vào ngõ cụt. Bây giờ mà Nga cũng sụp đổ luôn thì quan hệ giữa ta và nước bạn Trung Hoa sẽ cởi mở và bớt căng thẳng hơn.

      Xóa
    4. Nặc danh11:30 Ngày 02 tháng 01 năm 2015
      Ngu như con bò, đúng là con cháu của tụt quần quân lực, VN đổi mới 1986, LX sụp đổ 1991, wtf liên quan? Đúng là con cháu của đám bò quân lực tụt quần.

      Xóa
    5. Đồng ý với Nặc 18:50. Lúc VN đổi mới 1986 chơi với Mỹ nhưng LX không chịu nên Mỹ mua chuộc Gọc ba chốp phá LX tan rã. Sau đó Mẽo lôi kéo các nước cộng hòa tự trị thuộc LX theo MỸ bao vây gấu Nga. gấu Nga tức lắm nhưng không làm gì được vì sợ mỹ cấm vận.

      Xóa
  15. Nặc danh21:46 Ngày 27 tháng 12 năm 2014 nên nhớ là ngay trước đó Ukr và một vài nước cộng hòa xô viết đã trưng cầu dân ý v/v có nên tách ra khỏi Liên Xô để đứng độc lập hay không nhưng tuyệt đại da số người dân Xô viết đều bỏ phiếu phản đối.
    Nếu như không có Gocbachov, không có elxin thì không tan rã LX.

    Trả lờiXóa
  16. Xin lỗi ông CCB, ông ngây thơ như trẻ con thế. Thế cuộc trưng cầu dân ý đó diễn ra trong hoàn cảnh nào, tự do hay k và ai kiểm phiếu. Ngay như bầu cử HĐND ông và tôi quan tâm lắm thì cũng biết kết quả ở xã phường. Còn lại kết quả cấp huyện trở lên chỉ biết vậy và chuyển lên trên.Rồi tất cả mù tịt chờ nhận thông báo kết quả chung.Đầu óc các ông quá lu nên chẳng thể hiểu nổi bản chất của vấn đề nên đành tìm một cái tên để chửi cho bõ tức.Các ông phải hiểu rằng đến dân Việt vốn theo theo văn hóa phương Đông lớn lên dưới chế độ XHCN ít thông tin mà còn choi thì bọn châu Âu sống ngay cạnh bọn TB tự do dân chủ sao nó chịu yên. Cái lạc hậu cái lỗi thời cái phi lý bị lịch sử đào thải là không ai ngăn được, co the LS co khuc quanh nhung 1=1 phai bang 2 cac ong a. Tỉnh ngủ đi, chúng ta là con lạc cháu rồng hãy hướng về dân tộc hơn là hướng về bọn ngoại bang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh23:10 Ngày 27 tháng 12 năm 2014
      Trưng cầu cái gì? Tại sao trước khi trưng lại cấm các đảng chính trị hoạt động trong đó có ĐCS LX? ĐCS LX khi đó là liên kết duy nhất giữa các khu vực trong Liên Xô, cắt đi cái liên kết đó thì việc tan rã chỉ là điều tất yếu. Cu phải hiểu việc bầu cử là do dân, người được bầu xong sẽ được những người đã được bầu khác ở cấp cao hơn đánh giá và sắp xếp vị trí, giả như 1 ông có đức nhưng không có tài lẫn kinh nghiệm trong việc quản lý cấp huyện thực tế mà cho làm chủ tịch huyện thì cu nghĩ sao? Đầu óc các cu quá ngu, nghe bầu cử ở Mỹ tự do, thì cũng như VN ở cấp gần dân chứ lên cao làm gì có ai không phải qua 2 cửa cộng hòa và dân chủ? Chả nhẽ VN phương đông lại phải học tập Mỹ phương tây chia phe để đấu đá nhau trong khi thằng TQ ở cạnh chỉ chờ việc đó để cài cắm người vào nhằm phá hoại? Cái lạc hậu, cái lỗi thời, cái phi lý sẽ bị đào thải nhưng nếu người ta cứ cố giữ thì làm gì được nhau? Nhìn vnch ở bên Mỹ đấy, bị dân tộc Việt đào thải rồi đấy thôi, bợ Mỹ đem quân vào phá VN 1 cách phi lý đấy thôi, thế mà vẫn sống khỏe ở bên đó, thậm chí dư tiền gửi về để ăn chơi với phá phách ở VN nữa. Tỉnh ngủ đi cu ạ, tàu nó chỉ trực VN chia 5 xẻ 7 rồi chiến thôi, ai cũng được cố mà xây dựng quê hương cho giàu mạnh đi đã rồi "dân chủ, tự do" tính sau.

      Xóa
    2. Nặc danh05:45 Ngày 28 tháng 12 năm 2014
      Nặc càng nói càng chứng tỏ Nặc là bọn bu chân Mẽo hoặc là Nặc nói leo theo bầy đàn chứ chẳng hiểu biết gì. Mẽo dung túng bọn VHCH, bọn rân trủ và những tên phá chế độ để bọn chúng đánh phá VN từ bên ngoài và kích độg trong nước nổi loạn. Mẽo cũng làm hòa với Trung quốc để rãnh tay phá Nga. Mẽo và bọn VHCH mới đáng ngại nhất nhá. Nặc có biết TQ giúp VN đánh Pháp và Mẽo thế nào không. Trong số quân ta hy sinh trong trận Điện Biên PHủ có rất nhiều chiến sĩ phía bạn mặc quân phục của ta đấy. Hoàng Sa, Trường Sa nếu không nhờ TQ giúp giải phóng hộ thì VN ta chắc phải nát thây dưới mưa bom bão đạn từ Hạm đội 7 của Mẽo mới chiếm được. Ta phải khai thác dầu thô bán trả nợ viện trợ chiến tranh cho Liên Xô cũ mà bây giờ là Nga, trong khi TQ gần như cho không phía ta khí tài và nhân lực. Người Trung Quốc rất chí tình với ta như thế đấy Nặc nhé. Nặc rất ngu khi nghi ngờ TQ muốn chiếm ta. TQ chỉ kiềm chế và bao bọc ta để không cho Mẽo lôi kéo thôi. Không có sự giúp sức và ủng hộ của TQ thì VN ta sẽ mất hết biển đảo vào tay Mẽo và đồng minh của nó như Phi, Bru-nây, ông sáng mắt ra chưa. Ông đừng có ngủ mơ nữa, trông bạn ra thù, nhìn thù ra bạn như ông thì bọn rận nó cũng chẳng thèm cho làm đồng bọn đâu.

      Xóa
    3. Nặc danh08:48 Ngày 28 tháng 12 năm 2014
      Hề hề, cãi nhau lý luận mà các chú cứ như đánh cờ tướng vậy, cái chiêu bỏ xe cứu hậu này tôi bị hoài, nhưng chẳng sao, đó là cờ tướng, còn luân lý lịch sử là thứ bất biến, đừng có mà chơi cái trò giả nai đánh lận con đen mất dạy.

      "..."Trong số quân ta hy sinh trong trận Điện Biên PHủ có rất nhiều chiến sĩ phía bạn mặc quân phục của ta đấy."
      >> Chiến dịch Điện Biên Phủ, TQ chỉ gửi cố vấn quân sự với hỗ trợ vũ khí thôi nhé chứ không có tham gia chiến đấu, đừng có mất dạy xuyên tạc lịch sử.

      "Hoàng Sa, Trường Sa nếu không nhờ TQ giúp giải phóng hộ thì VN..."
      >> Chẳng ai nhờ TQ cả mà có chữ "giải phóng hộ", hộ sao không trả cho VN sau đó? Xuyên tạc láo lếu.

      "Ta phải khai thác dầu thô bán trả nợ viện trợ chiến tranh cho Liên Xô cũ mà bây giờ là Nga"
      >>> Không có công nghệ khai thác ngoài khơi của LX thì VN làm gì mà khai thác được ngoài đó, chưa kể công ty dầu khí Vietsovpetro khi đó còn khai thác ở ngoài khơi của Nga nữa, đó gọi là bán trả nợ chiến tranh hả?

      p/s: Nói thật vào lúc này mà còn làm cái trò chia rẽ dân tộc này thì chúng mày nên chuyển hẳn qua quốc tịch Hoa Kỏ cho con cháu có "dân chủ, tự do", trong nước thì lo ngay ngáy, ở ngoài thì chỉa mõm về cắn với sủa.

      Xóa
    4. Nặc danh09:21 Ngày 28 tháng 12 năm 2014
      Tên rận cờ vàng này giỏi chơi cờ bịp thật. Chúng mày chỉ giỏi âm mưu phá hoại làm căng thẳng quan hệ Việt-Trung để xui giục người dân ủng hộ Mỹ và bọn cờ vàng chúng mày à, mất dạy thế là cùng. Cái trò xảo trá dùng cờ vàng VNCH đẻ chụp mũ là xưa rồi cu. Trò bẩn dùng tiền mua chuộc dân oan, rân trủ biểu tình chống Tàu bị vạch mặt rồi lại giở trò Lý Thông đội lốt Thạch Sanh hả cu. Ở bển mà chống tàu nhé theo mấy đại ca Điếu Cày, Cù Vũ mà chống nhé. Ở bển sủa bậy thì được lén về nước mà sủa bậy là ăn đập vỡ mõm chó ngay nhé cu rận.

      Xóa
    5. Nặc danh09:21 Ngày 28 tháng 12 năm 2014
      Phía Trung khựa cấp cho ta quân nhu, súng đạn và đánh Pháp, Mỹ hộ ta là thật mà lỵ. chiến lược đánh điện bi6n phủ là do công của cố vấn khựa tướng Giáp chỉ đứng chỉ huy chung thoi.

      Xóa
    6. Nặc danh06:47 Ngày 03 tháng 01 năm 2015
      Ô hô, giờ đem cả Pháp vào để lái à, thế là chứng tỏ đám vnch là từ bọn bán nước cho Pháp sinh ra nhé, đúng thật càng nói với bọn mày càng thấy bọn mày ngu như lợn, hèn gì 40 năm rồi mà vẫn khóc đái ra máu ở xứ cờ hoa.

      Xóa
  17. VNCH sụp đổ các ông đồ cho bản chất chế độ. Liên xô và hàng loat quốc gia CS đông Âu tan rã thì các ông đồ cho vài cá nhân. Các ông cứ làm như dân chúng tôi là trẻ con, nói gì cũng nghe và tin các ông a. Ngày xưa chúng tôi cứ thắc mắc sao dân LX lại chán chế độ nhanh chóng thế, chế độ CS tốt đẹp công bằng thế cơ mà. Bây giờ thì chúng tôi đã hiểu, đã thấm thía lắm rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sai chỗ nào? VNCH bợ Mỹ rõ ràng ràng, đến Diệm còn được chính Mỹ nâng lên thì nói gì nữa đây, còn LX sụp đổ là do mấy tên lãnh đạo chứ bản chất nó có gì sai? Giải mật của chính CIA đều thừa nhận vnch là cục cưng của họ, và chính họ ra sức chống phá chia rẽ nội bộ LX bằng đủ mọi thủ đoạn, biết tiếng anh thì gúc-gồ mà xem, đã tan ngà xẻ nghé 40 năm rồi mà lảm nhảm riết, chấp nhận đi cho con cháu nó khỏe tý.

      Xóa
    2. Thế mới thấy bọn tư bản Mỹ thật hùng mạnh lắm tiền và tình báo CIA của Mỹ cũng tinh vi nhất thế giới. Mỹ thường dùng cách chia rẽ nội bộ là chính lại rất hiệu quả. Tàn quân VNCH vẫn được Mỹ nuôi và lăng-xê thành tiếng nói đại diện của người Việt tại nước ngoài và người Việt bị áp bức trong nước. Tiếng nói của người Việt ở Mỹ có ảnh hưởng nhất định đến quan hệ giữa Mỹ và VNam.

      Xóa
    3. Nặc danh01:57 Ngày 30 tháng 12 năm 2014
      Dân Mỹ thì như phát điên vì NSA còn tục tưng của chính phủ Mỹ lại hớn hở vì được theo dõi, thế đấy, khi gặp chuyện mới biết lòng nhau.

      Xóa
    4. Nặc danh12:24 Ngày 28 tháng 12 năm 2014
      Nặc danh01:57 Ngày 30 tháng 12 năm 2014
      VNCH vẫn còn tồn tại các bác ạ. Người mình bên Hoa kỳ vẫn duy trì hình ảnh VNCH và cơ ba sọc. VNCH là đại diện ngàoi nước của người Viẹt ta dáy, có uy tín ở Mỹ lắm,

      Xóa
    5. Nặc danh06:39 Ngày 03 tháng 01 năm 2015
      =))))))))))))))))))) Nhìn xem lên bầu trời xem con trai, nó thật rộng lớn và đầy mây hahahahaha.

      Xóa
  18. Tôi có bà chị họ đi Nga thời đó kể lại : Thời kỳ trước khi LX tan rã không khí cực kỳ căng thẳng. Đa số dân chán ngán đến tận cổ chế độ. Họ lấy sơn viết lên tường nhà : Đảng ơi công ăn việc làm của tôi đâu, đảng ơi bánh mỳ của tôi đâu.....v v. Sau biến cố tưong LN bị đập ở nhiều nơi, một số nơi người ta muốn bảo vệ phải kéo vào trong nhà phủ bạt lên. Cơ chế quan liêu bao cấp mất dân chủ đến ngột ngạt khiến quần chúng và cả các chính trị gia cũng k chịu nổi. Biến cố là tất yếu của LS lúc đó, nhiều nước đông Âu đã có cơ hội hội nhập với TG tự do dân chủ cho đến ngày nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thấy mấy cái tượng Lênin bị kéo đổ nằm lăn lóc, bị đập bằng búa tạ sứt mẻ tan nát mà khiếp. Người dân họ không phải ghét gì Lenin mà chỉ là cách họ thể hiện sự tức giận bị dồn nén do bị chế độ cầm quyền áp bức, chèn ép, bất công với họ thôi.

      Xóa
    2. Như tượng con mụ Trần Lệ Xuân trá Hai Bà Trưng thôi, mới đầu vì hiểu nhầm nên người ta mới phá sau rồi vong quốc cả đám mới quay sang lạy cụ diệm với mợ 2.

      Xóa
    3. Nặc 14:00 rất chính xác. Thời gian rất công bằng sẽ trả lại cho Xê-za những gì của Xê-za. Dân miền Nam thời cụ Diệm và bà Xuân đều kính trọng và tưởng nhớ cả 2 vị này, nhất là các giáo dân vì cụ Diệm giúp đỡ họ rất nhiều.

      Xóa
    4. Nặc danh01:30 Ngày 30 tháng 12 năm 2014
      Hahahaha, còn đàn em của "cụ diệm cụ nhu" lại nã lủng não cả 2 anh em nhà cụ, giáo dân của cụ trong ngày cụ thành 1 đống bầy nhầy lại vui mừng khôn xiết, kính trọng quá cơ, ở dưới kia chắc nỗi hận của cụ cũng nguôi đi được phân nào, hahaha.

      Xóa
    5. Bác Nặc danh 01:30 và bác 08:07 rất đúng ạ. Lịch sử rất công bằng, cụ Ngô đình Diệm đã bị oan ức thì bây giờ ai cũng thương tiếc cụ Diệm. Bên U-rên-na người ta đập vỡ đầu Lê nin bằng búa tạ trông phũ phàng lắm.

      Xóa
  19. Ở các nước do những người ủng hộ ĐCS vẫn còn nhưng ngày càng ít đi. Các cựu chiến binh, các cụ hưu trí các đảng viên dân theo tổ tiên theo quy luật cuộc sống. Lực lượng kế cận bổ sung cho đảng thì gần như không có. Dù hoạt động tự do trong môi trường đa nguyên đa đảng nhưng các đảng này ngày càng khó có cơ hội dành được lá phiếu của người dân để trở lại nắm quyền. Ngay ở nước ta các nhà lãnh đạo cũng đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ ngày càng lớn cho Đảng khi lòng tin bị bào mòn xuống thấp kỷ lục khi tình trạng tham nhũng của quyền của nhiều cán bộ hiện nay. Ngay cả chúng tôi những người có bố mẹ ông bà rất tin vào Đảng, chúng tôi lớn lên dưới mái trường XHCN những chính chúng tôi thực sự thấy không còn tin nữa. Hồi nhỏ thì được học được tuyên truyền rất nhiều nhưng bây giờ trưởng thành tìm hiểu thực tế cuộc sống xh thì trái ngược hoàn toàn, khi nghe những lời tuyên truyền xao rong thì cực ức chế. Từ chỗ mất niềm tin, rồi chứng kiến nhiều bất công phi lý sinh ra phát ghét. Và ghét nhất là những kẻ ít thực tế ngu dốt, cung những kẻ biết hết những vi tiên lên mặt tuyên truyền chửi bới. Xh là một sân khấu mở, không che dấu được đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang suy bụng ta ra bụng người hở, đám già đầu vong quốc vnch sắp đi đời hết rồi, đám trẻ thì đang ở xứ tự do nên chả buồn quan tâm đám già thua cuộc, đời mà, như 1 con chó nào đó ở đây từng sủa "quy luật đào thải", hờ hờ.

      Xóa
    2. Đồng ý với bác Nặc danh 14:03, lịch sử luôn chuyển bánh tiến về phía trước nên những tàn dư sẽ bị loại bỏ. Chế độ VNCH bị Đảng CS thay thế, rồi Đảng CS nay đã già nua rệu rã cũng sắp đến lúc lên đường theo tổ tiên "Mác, Lênin thế giới người hiền". Đảng CS phải thoái trào suy sụp là rất đúng theo Quy luật đào thải. Thế hệ trẻ sẽ giúp canh tân đất nước.

      Xóa
    3. Nặc danh01:23 Ngày 30 tháng 12 năm 2014
      Đọc hiểu như LOL, nhưng thôi, để anh giảng tiếp cho chú thấy, vnch bị đào thải là do đỉnh điểm của nó là bô Mỹ của chúng, chúng đách có cái gì là của người Việt cả, còn ĐCSVN ngay từ lúc thành lập đã vì sự nghiệp thống nhất dân tộc là trên hết, và ĐCSVN đã nhìn thấy được tương lai cho người Việt, cho thế giới, họ không chỉ muốn bảo vệ đất nước, con người VN mà họ còn vì xã hội, vì 1 chủ nghĩa "không tưởng" của thế giới đại đồng, họ đã đi và sẽ đi trên con đường đó vì họ đã thấy con đường, họ biết phải làm gì, dù đường nào chả lắm chông gai, còn vnch á, toàn 1 lũ già nhìn về quá khứ, vài năm nữa thôi, gút-bai bây bi cả nút.

      Xóa
    4. Nặc danh 08:02 nói thế không phải đâu. VN mình lúc trước theo CNCS để tiến lên CNXH là vì còn Liên Xô làm anh cả dẫn đường. Khi LX giữa đường gãy gánh thì VN mình mất người đỡ đầu, mất định hướng và rất hoang mang. Cũng may là còn có nước bạn Trung Quốc của Mao chủ tịch đã hết lòng nâng đỡ nên VN mình lấy lại niềm tin và quyết tâm xây dựng thành công XHCN mặc dù biết là rất chông gai. Hiện tại thì Nặc cũng biết đấy, người TQ rất giỏi nên nước bạn đã tận dụng được ưu thế của CNTB để rút ngắn tiến độ xây dựng CNXH trước thời hạn. VN mình không đủ sức để đơn độc tiến lên CNXH, nhưng đã có TQ hết lòng giúp sức nên ta cũng rất vững tâm, bạn tiến thì ta cũng tiến. Mà Nặc cũng thấy đấy tiến độ xây dựng CNXH ở bạn rất nhanh đã lên hàng thứ nhì thế giới về kinh tế và quân sự rồi. Nước bạn chắc chắn cũng sẽ giúp VN ta hùng mạnh như thế. Thành công của bạn Trung quốc sẽ là động lực và kim chỉ nam cho VN ta! Bánh xe lịch sử vẫn quay đều, các cụ nhà ta và các cụ VNCH đã hoàn thành vai trò lịch sử. Tương lai VN sẽ do các thế hệ trẻ trong nước của thế hệ HCM và các bạn trẻ ngoài nước hậu duệ của chế độ VNCH cùng xây dựng và bảo vệ - một sự kết nối để hòa hợp và hòa giải hoàn hảo. Bạn Nặc còn nhiều đố kỵ, hờn giận chế độ VNCH như thế là không hay, bạn ôm hận mãi như thế chỉ tự làm khổ bản thân thôi.

      Xóa
    5. Nặc danh11:31 Ngày 30 tháng 12 năm 2014
      Cái loại chó chết thì chết cho luôn, thế mà vẫn lỳ lợm bu chân chủ gần 40 năm, nói thật đã ngu mà còn dại không những thế còn lỳ nữa, đổi quốc tịch mẹ luôn đi, VN đéo cần dân chủ kiểu Mỹ. Còn chuyện hệ thống chính trị, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, và tư tưởng Các Mác - Lê nin chỉ là 1 công cụ để thực hiện nó, và Người đã thành công. Còn chuyện hỗ trợ này nọ thì chỉ có LX là thật tâm hỗ trợ ta, không chỉ vũ khí để kháng chiến mà còn cả đào tạo các chuyên viên các ngành, lương thực thực phẩm... Ngay cả kháng chiến chống Mỹ họ cũng khuyên ta không nên đối đầu trực tiếp với Mỹ như thế, nhưng Mỹ nào có tha cho những người chiến sĩ từng kháng chiến chống Pháp, còn TQ chúng chỉ muốn VN thành 1 tiền đồn để ngăn chặn Mỹ cũng chẳng khác gì Mỹ muốn VN thành tiền đồn để ngăn chặn cộng sản, 2 tên đế quốc chó má nhất thế giới, mày muốn bợ Mỹ thì nói toẹt mẹ cái mồm đi khỏi cần khẩu phật tâm xà, cái loại óc chó khốn nạn, cả nước thì hầm hầm tức TQ còn mày thì bênh như bênh chủ.

      Xóa
    6. Nặc danh13:26 Ngày 30 tháng 12 năm 2014
      Ông bảo VNCH là chó chết nhưng tôi thấy VNCH vẫn còn đang "sống" trong lòng của ông?! Ông còn nhiều thù hận, mặc cảm với một chế độ đã đi vào quá khứ làm đầu óc của ông bị lù đù. Người Mỹ có câu: trong chính trị, không có kẻ thù vĩnh cửu. Rất chí lý ông nhỉ, cái gì của Mỹ cũng là nơm-bờ woan! Ông chửi Việt kiều Mỹ nhưng ông phải biết hơn 10 tỷ đô ngoại hối hàng năm là từ họ đấy chứ? Chinh phủ ta hoan nghênh bà con Việt kiều góp sức xây dựng quê hương chứ có chửi họ như ông không? Mỹ là kẻ thù cũ nhưng ta vẫn cởi mở bang giao và không phải người Mỹ nào cũng xấu mà họ cũng chẳng tốt hoàn toàn, phương châm của Mỹ là win-win, cả hai cùng có lợi. Cái hay của VN ta là phải khéo léo hợp tác những mặt có lợi phù hợp với ta, chứ không phải mặc cảm tự ty như ông. Với nước bạn TQ cũng thế thôi, bạn không phải là nhà từ thiện để bố thí cho không VN ta mãi như bạn đã từng, mà VN ta cũng có lòng tự trọng tự cường của ta chứ, ngửa tay ăn mày mãi thì còn mặt mũi nào? Thế giới tạm chia ra 2 phía: XHCN và TBCN. Buôn có hội, bán có phường. Đứng một mình chơi trò điếm thúi mua đầu nọ bán đầu kia thì không ai chơi với mình đâu. Đã làm người trong hội thì phải bảo vệ lợi ích của tập thể. Chơi với Mỹ thì đương nhiên phải đối đầu TQ, bắt tay với nước bạn TQ thì tất yếu phải chống Mỹ. Nhất định cần phải có lập trường rõ ràng, còn lấp lửng nửa vời thì chẳng khác con chó ghẻ bên đường chẳng ai thèm để ý quan tâm. Chốt lại sau cùng với Nặc thế này nhé, mượn còm của Nặc nào đấy bên trên có lập trường khá rõ như sau:.."....Nói chung thì VN ta muốn dùng Mẽo để cân bằng với TQ là rất không nên.... Phải nhìn lại quá khứ để thấy rằng nếu không có sự giúp đỡ chí tình của TQ thì VN ta đã chẳng có được như hôm nay..."

      Xóa
    7. Nặc danh03:12 Ngày 31 tháng 12 năm 2014
      Cú mày sang Cali-phọt mà tuyên truyền cho "người Việt kiểu Mỹ" ở bên đấy nhé, bọn nó sống hẳn hoi chứ không chỉ trong "dạ dày" tao đâu, qua bên đấy mà dạy chúng nó về tình yêu TQ của mày nhé.
      p/s: công nhận mày lỳ thật, như ngu lắm, hao hao đám vnch nhỉ.

      Xóa
    8. Nặc danh20:57 Ngày 31 tháng 12 năm 2014
      Ông xưng hô "mày, tao" với tôi, mất dạy thật. Thế hệ của tôi vào sinh ra tử đánh Pháp rồi xoay sang chống Mỹ để cho ông có được hòa bình như hôm nay thế mà ông vô ơn, bạc nghĩa và hỗn láo với tôi, đồ hèn mạt. Thế hệ tôi gian khổ chiến đấu cho hòa bình nên rất quí trọng giá trị của hòa bình. Ông chắc là thằng bơ vơ lạc loài giữa chợ đời từ chế độ ngụy quyền rơi rớt sang chế độ ta nên ngoài thịt chó mắm tôm nhét đầy mồm thì có biết hòa bình độc lập là gì? Mà ông là thằng chó già đầu đất hay là con rơi rớt của Mỹ đen đấy?... Hãy nhớ cho kỹ này thằng đầu đất: ".... Phải nhìn lại quá khứ để thấy rằng nếu không có sự giúp đỡ chí tình của TQ thì VN ta đã chẳng có được như hôm nay..."

      Xóa
    9. Nặc danh02:49 Ngày 01 tháng 01 năm 2015
      Thế này nhé, trên mạng in-tẹc-net này chả ai biết ai là ai, và chẳng ai quan tâm ai là ai, vì không thể chứng minh ai là ai được nhé, nên câm cái mồm chó húng giả danh của mày lại đi nhé, có những thứ không phải cứ thích nói là nói được đâu, với cái giọng điệu bợ TQ như bợ cha đó thì mày đáng bị chửi lắm, TQ đúng là có giúp ta đấy, nhưng những việc như 1974 1979 1988 thì nên nói thế nào đây hả? Việc nó lợi dụng ta để làm cửa ngõ chặn Mỹ thì nên nói thế nào đây? Việc nó hỗ trợ polpot ủng hộ phá hoại ta thì nên nói thế nào đây?
      p/s: mày post toàn cái giờ này là đủ hiểu mày đang ở đâu rồi, lần sau có post giả danh ở VN thì nên canh giờ theo GMT+7 cho nó chuẩn tý.

      Xóa
    10. Tôi ngủ thế đấy, đi ngủ sớm đến giờ tý canh ba thì dậy đọc cụ Hồ và Mao chủ tịch, pha ấm trà, đến canh năm thì đi nằm chờ trời sáng. Tôi biết cu hâm ít học, thiếu giáo dục, hồi xưa chắc cu làm anh nuôi. Ta đánh bọn diệt chủng Polpot nhưng cũng có ý muốn nhân đấy chiếm cứ Campuchia nhưng không che được mắt TQ. TQ vờ đánh ta ở biên giới phía Bắc là để khiến ta phải rút quân về, chớ tham con tép bạc mà sẩy con tôm hùm, phải vì mục đích chung là giữ hòa bình hữu nghị ở các nước anh em Đông Nam Á Việt, Miên, Lào. Nếu TQ có chủ ý đánh ta thật thì ta không phải là đối thủ xứng tầm của bạn đâu. Riêng chuyện Hoàng-Trường Sa là rất tế nhị, hạng tép riu như cu cậu thì đừng có chõ mũi vào. Đã có Đảng lo rồi, thế nhé!.... Dân tộc ta rất hiếu nghĩa uống nước thì phải nhớ nguồn. Hãy nhớ cho kỹ này thằng đầu đất: ".... Phải nhìn lại quá khứ để thấy rằng nếu không có sự giúp đỡ chí tình của TQ thì VN ta đã chẳng có được như hôm nay..." Giờ GMT+7 rồi nhá, cu hâm.

      Xóa
    11. Nặc danh16:23 Ngày 01 tháng 01 năm 2015
      Cãi nhau với 1 con chó chỉ muốn xuyên tạc ĐCS mà bợ Tàu như bợ cha bợ mẹ như mày làm tao phát ốm. Thôi năm mới, chuyện cũ cho đi, gút bai con chó.
      ps/: xin lỗi loài chó.

      Xóa
    12. Các bác tranh luận sôi nổi quá, tôi cũng có góp ý thế này: bác Nặc chống Tàu (Nặc danh19:36) có lòng yêu nước rất nhiệt tình đáng quý nhưng cách suy nghĩ còn nông nổi kiểu ngựa non háu đá và cách cư xử rất kém văn hóa. Tôi không ngờ bác chống Tàu cũng là một Đảng viên mà ăn nói thô tục, xấc láo như vậy. Tư cách đảng viên của bác thật đáng xấu hổ, bác nên tự biết kiểm điểm lấy mình! Về quan hệ với TQ, bác Nặc thân Trung (Nặc danh16:23) có chủ trương rất mềm dẻo, khôn khéo. Mỹ và Cuba như nước với lửa mà vẫn có thể chơi được với nhau, thế nên việc bác Nặc chống Tàu cố chấp giữ thái độ thù địch với TQ là rất ngu đần, cái tầm của bác chỉ nên ngưu tầm ngưu với Đông La là rất xứng đôi. Lý do nào mà bác Nặc chống Tàu cho rằng cứ phải dứt khoát bỏ Trung để chạy theo tư bản Mỹ là tốt nhỉ? Đó là cái lối suy nghĩ phá hoại đất nước của những kẻ lầm lạc, tráo trở, cùng đường mạc vận, không xứng đáng làm người Cộng Sản chân chính.
      Bác Nặc chống Tàu nên dẹp bỏ sự mặc cảm để chấn chỉnh lại tư cách đảng viên của bác và nên xem bác Nặc thân Trung như thầy của mình, bởi vì kẻ giúp ta sửa chữa sai lầm chính là thầy của ta.

      Xóa
    13. Nặc danh11:19 Ngày 02 tháng 01 năm 2015
      =))))))))))))))))))))))))))
      Mày đúng là thằng thần kinh lung linh, giả nai người khác làm gì trong khi văn phong vẫn thế, nhờ ông cha quân lực tụt quần vnch xin cho 1 lớp học phịa chuyện của CIA đi, ngu như con bò ấy, hahahahaha.

      Xóa
    14. Nặc danh11:19 Ngày 02 tháng 01 năm 2015
      Tôi cũng đồng tình với bác là Đảng viên của ta bây giờ biến chất rất nhiều, hậu quả của việc thích hưởng thụ vật chất và chạy theo văn hóa phương tây. Thời VNCH cũng chơi với Mỹ nhưng xã hội rất nề nếp, con người rất lịch thiệp hơn ta bây giờ rất nhiều. Tôi ủng hộ bác là ta phải giữ gìn tình đồng chí với Trung Quốc để bảo tồn văn hóa dân tộc. Những người có tư tưởng thù địch với Trung Quốc thì "Đó là cái lối suy nghĩ phá hoại đất nước của những kẻ lầm lạc, tráo trở, cùng đường mạc vận, không xứng đáng làm người Cộng Sản chân chính", bác đừng chấp bọn trẻ trâu chúng còn dại lắm.

      Xóa
    15. Nặc danh02:53 Ngày 03 tháng 01 năm 2015
      =)))))))))))))))))))))
      xin được trích dẫn có chắt lọc 1 chút:
      "...chạy theo văn hóa phương tây. Thời VNCH cũng chơi với Mỹ...con người rất lịch thiệp..."
      Muhahahaha, cười đách nổi nữa, hahahaha...

      Xóa
    16. Nặc danh02:53 Ngày 03 tháng 01 năm 2015
      Nặc danh11:19 Ngày 02 tháng 01 năm 2015
      Hai ông thật hiểu ý tôi, quý hóa quá. Đảng viên của ta với lớp trẻ thì nông cạn, chạy theo văn hóa phương Tây như các ông nêu, còn lớp già thì cổ hủ, mà có cái tội là các ông ấy vốn xuất thân nông dân bần cùng ít học theo cách mạng, bị tù tội đánh đập nên sức khỏe tinh thần và nhận thức cũng có vấn đề, rất cố chấp. Các ông cổ hủ đấy khư khư 'ăn mày' quá khứ, điên cuồng chửi bới VNCH và TQ như những tên Du Đảng viên, tội nghiệp thế đấy. Mỹ, Cuba, TQ vẫn làm bạn được với nhau nên VN ta cũng hoàn toàn có thể tin cậy sự hợp tác và hỗ trợ của nước bạn Trung Quốc để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

      Xóa
    17. Cùng chung quan điểm với các vị. Trong quan hệ với TQ ta phải lấy đại cục làm trọng, không nên bất hòa vì những tiểu tiết. TQ dù sao cũng là nước lớn đàn anh trong vùng.

      Xóa
  20. Đọc xong bài này chắc Mỹ điên lên mất... mất bao nhiêu công cấm vận, Ba Lan thì ăn táo trừ bữa, Tp các nước PT ế ẩm... Nga lại còn dự định sẽ tự cung cấp hàng hóa không có chất biến đổi gien và an toàn tuyệt đối... Ôi ức chết mất thôi...
    Nếu Mỹ nhìn thấy các trang trai Nga thế nào có lẽ không ngủ được..
    Các nước phương tây thấy rõ mất mối lợi xuất khẩu lâu dài...
    Gậy ông lại đập lưng ông...
    http://vn.sputniknews.com/russia/20150428/233547.html
    Nền kinh tế Nga đã vượt qua đỉnh quá tải, thấy rõ là không hề sụp đổ và sẽ không bao giờ sụp đổ, - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định.

    "Có thực tế hoàn toàn rõ ràng đối với các chuyên viên là chúng ta đã vượt qua đỉnh quá tải cơ bản. Điều đó không có nghĩa là bây giờ tất cả sẽ tiến vọt. Thậm chí chúng ta vẫn cảm nhận những gì đã xảy ra hồi cuối năm ngoái-đầu năm nay, và khúc nào đó trong năm chúng ta sẽ còn thấy nó phản ánh trong những chỉ số riêng biệt. Nhưng, nhìn toàn cục, rõ ràng không có sự sụp đổ và sẽ không bao giờ sụp đổ", — Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tại Media Forum lần II Mặt trận Nhân dân toàn Nga của các phương tiện truyền thông độc lập trong khu vực và địa phương theo chủ đề "Sự thật và công bằng".

    Ông Putin nhấn mạnh rằng tình hình này thể hiện rõ cả trong tỷ giá đồng tiền quốc gia.

    Đọc thêm: http://vn.sputniknews.com/russia/20150428/233547.html#ixzz3YiYrLfU1

    Trả lờiXóa