Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2022

Hai tin nóng chiến sự Ukraina: TỔNG THỐNG UKRAINA ĐÃ TRỐN CHẠY SANG SỨ QUÁN MỸ TẠI BA LAN; QUÂN ĐỘI UKRAINA TIÊU DIỆT MỘT ĐƠN VỊ CỦA LỮ ĐOÀN PHÁT XÍT AZOV.

1. Tin nóng thứ nhất:  TỔNG THỐNG UKRAINA ĐÃ TRỐN CHẠY SANG SỨ QUÁN MỸ TẠI BA LAN


Cách đây ít phút, các tờ báo lớn, ví dụ Ria Novosti, Sự thật Komsomol, Buổi chiều Moskva... đều đưa tin căn cứ vào khẳng định của Đại biểu Quốc hội Ukraina Ilya Kiva- Илья Кива:  

«Только что мне подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский пересек сегодня украинско-польскую границу и сейчас находится в безопасности - в американском посольстве», - заявил украинский депутат.

Dịch: 

"Một nguồn tin vừa xác nhận với tôi rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã vượt qua biên giới Ukraine-Ba Lan ngày hôm nay và hiện đang an toàn - trong đại sứ quán Mỹ", nghị sĩ Ukraine nói.

Xem video clip phát biểu của Đại biểu Quốc hội Ukraina Ilya Kiva- Илья Кива tại link:

https://t.me/The_Kyva/1858

https://www.youtube.com/shorts/vzbV-ov4tr4

2. Tin nóng Thứ hai: QUÂN ĐỘI UKRAINA TIÊU DIỆT MỘT ĐƠN VỊ CỦA LỮ ĐOÀN PHÁT XÍT AZOV

Hôm nay sở chỉ huy của Tiểu đoàn phát xít Azov đã bị phá hủy ở phía tây nam Mariupol. Các chiến binh đã không tuân theo lệnh của Lực lượng vũ trang Ukraine. Quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa Tochka-U. 

Thông tin chi tiết về cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine bằng tên lửa "Tochka-U" vào trụ sở của một biệt đội đặc nhiệm "Azov" ở Mariupol (Tiểu đoàn cực hữu Ukraine "Azov") trên sóng của chương trình "60 phút" do Phó Trưởng ban Dân quân Nhân dân của CHDCND Donetsk Eduard Basurin công bố.

Mời xem video clip của Chương trình "60 phút":  https://www.youtube.com/watch?v=A8mdeFR_o-0

https://smotrim.ru/video/2389355

Theo ông, tình hình nhân đạo ở Mariupol vẫn đang cực kỳ phức tạp vì các đơn vị phát xít cực hữu Ukraina vẫn đang bắt giữ dân thường, không cho họ rời đi bằng qua lang nhân đạo. 

Dương Thành- Cộng tác viên Google.tienlang đưa tin từ Ukraina


12 nhận xét:

  1. 16:11 04.03.2022
    102231
    Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу, заявил Володин
    Спикер Госдумы Володин: президент Украины Зеленский покинул свою страну и уехал в Польшу
    Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
    © Фото : Офис президента Украины
    Президент Украины Владимир Зеленский
    Читать ria.ru в
    МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский покинул Украину, теперь он в Польше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
    "Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он - в Польше", - написал Володин в своем Telegram-канале.
    https://ria.ru/20220304/zelenskiy-1776545154.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là anh Zelen đã bỏ trốn sang Ba Lan!
      Ngay các đại biểu quốc hội Ukraina cũng không thể gặp được Zelen ở Lvov...

      Xóa
  2. Phùng Văn Nghĩalúc 05:29 5 tháng 3, 2022

    Tay sai cho Mẽo thì hầu như anh nào cũng giống nhau.
    - Ngô Đình Diệm thì bị Mẽo cho đàn em (của Diệm) bắn chết trong xe bọc thép...
    - Nguyễn Văn Thẹo thì thề quyết tử Sài gòn rồi lặng lẽ chuồn sang Hồng kong, kéo theo một lũ bu càng...
    - Anh Sakashvili thì bị "Nhai cà vạt" nặm 2008 rồi bị chính đất nước mình truy nã bao nhiêu năm, mới đây đã được nhập kho...
    - Anh gì gì Tổng thống Afgan cũng phải bu càng trực thăng hôm 15/8/21, bỏ lại cả 30 vạn quân...
    Bây giờ đến anh Zelen...

    Trả lờiXóa
  3. Thứ bảy, 5/3/2022, 00:53 (GMT+7)
    Ngày thứ chín chiến sự Ukraine: Lo ngại quanh nhà máy hạt nhân
    Lực lượng Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine, Mỹ sau đó chỉ trích cuộc tấn công cơ sở này có thể dẫn tới thảm họa.

    Cơ quan Thanh tra Quản lý Hạt nhân Nhà nước Ukraine sáng 4/3 xác nhận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya do lực lượng vũ trang Nga kiểm soát, thêm rằng nhân viên nhà máy vẫn tiếp tục vận hành lò phản ứng và cung cấp điện theo quy định an toàn thông thường, không xảy ra rò rỉ phóng xạ sau vụ hỏa hoạn rạng sáng.

    Zaporizhzhia nằm ở đông nam Ukraine, là nhà máy điện hạt nhân lớn thứ hai ở châu Âu, sở hữu 6 trong số 15 lò phản ứng nguyên tử trên toàn lãnh thổ nước này.
    Giới chức Mỹ chỉ trích cuộc tấn công của Nga là "hành động liều lĩnh" có nguy cơ gây thảm họa. Tuy nhiên, Thứ trưởng Năng lượng Mỹ phụ trách năng lượng hạt nhân Jill Hruby cho biết Washington chưa thấy bằng chứng cho thấy lực lượng Nga chủ động tập kích các lò phản ứng và giao tranh chỉ sử dụng vũ khí bộ binh.

    Chiến sự tiếp tục ác liệt ở nhiều khu vực khi lực lượng Nga bao vây và pháo kích hàng loạt thành phố của Ukraine.

    Quan chức Ukraine cho biết một số đơn vị Nga đã tiến vào thành phố cảng miền nam Mykolaiv và giao tranh xảy ra ở nhiều nơi trong nội thành. Thống đốc tỉnh Mykolaiv Vitaliy Kim sau đó thông báo lực lượng Nga bị đẩy lùi khỏi thành phố, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn.

    Quân đội Ukraine tự đánh chìm soái hạm Hetman Sahaidachny đang sửa chữa tại Mykolaiv để ngăn nó rơi vào tay quân đội Nga. Hình ảnh được chia sẻ trên Twitter hôm qua cho thấy tàu Hetman Sahaidachny chìm và nghiêng về một phía tại âu tàu ở cảng Mykolaiv.

    Hơn 10 vụ nổ và nhiều hồi còi báo động được nghe thấy ở trung tâm thủ đô Kiev. Các nhân chứng chưa xác định được nguồn gốc những vụ nổ, nhưng cho biết chúng diễn ra thường xuyên và lớn hơn những ngày trước. Chưa có thống kê về thương vong.

    Thành phố cảng đông nam Mariupol tiếp tục bị bao vây và pháo kích, giới chức cảnh báo tình trạng khẩn cấp về nhân đạo tại khu vực này. Các đợt công kích nhằm vào thành phố Kharkov và Chernihiv ở đông bắc Ukraine cũng dồn dập hơn.

    Trả lờiXóa
  4. Có bài báo hay trên Tạp chí VN TPHCM số 13, phát hành ngày thứ Năm 3-2-2022: "NHÀ BÁO GELLERMANN GỌI CHIẾN DỊCH QUÂN SỰ CỦA NGA Ở UKRAINA LÀ "CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI CHIẾN TRANH", Tác giả Hồ Ngọc Thắng. Hiện chỉ có báo in, chưa có trên mạng, bạn chờ vài ngày nữa mới có trên mạng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐÍNH CHÍNH: Ngày thứ Năm 3-3-2022, thay cho 3-2-2022

      Xóa
    2. Cháu thấy có trên mạng rồi!
      Cảm ơn bác VĂN MINH!
      đề nghị Google.tienlang chia sẻ ngay!
      ---
      Nhà báo Gellermann gọi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là “cuộc chiến chống lại chiến tranh” 05/03/2022
      Gellermann Bezeichnet Russische Militäroperation In Der Ukraine Als “Krieg Gegen Krieg” Của Rt De (Kênh Tiếng Đức Của Đài Truyền Hình Nga Rt, Có Đặt Văn Phòng Ban Biên Tập Ở Berlin), Đăng Ngày 26/2/2022.



      Chú thích của người biên dịch: Ulrich Gellermann (sinh ngày 15/6/1945 tại Kaltennordheim) là một nhà báo và nhà làm phim người Đức.

      Liệu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có phải là một cuộc chiến tàn khốc như phương Tây tuyên bố, hay là một biện pháp phòng ngừa đau đớn để ngăn chặn những cuộc xung đột tồi tệ hơn trong tương lai? Tác giả sách Ulrich Gellermann khám phá câu hỏi này trong bài bình luận của mình.

      Nhà báo và nhà phê bình truyền thông người Đức Ulrich Gellermann đã đăng một bài bình luận về cuộc tấn công của quân đội Nga ở Ukraine với tựa đề “Cuộc chiến chống lại chiến tranh. Trước khi Kiev trở thành cường quốc hạt nhân” trên Blog Ý kiến của mình.
      http://tuanbaovannghetphcm.vn/nha-bao-gellermann-goi-chien-dich-quan-su-cua-nga-o-ukraine-la-cuoc-chien-chong-lai-chien-tranh-tap-chi-13/

      Nguyên bản tiếng Đức:
      Publizist Gellermann bezeichnet russische Militäroperation in der Ukraine als "Krieg gegen Krieg"
      https://de.rt.com/europa/132555-publizist-gellermann-bezeichnet-russische-militaroperation/

      Xóa
  5. Zeleky đã đăng video bác bỏ thông tin ông chạy. Ai kiểm chứng video được ko

    Trả lờiXóa
  6. "Я в Києві": Зеленський записав відео зі свого кабінету на Банковій

    Дата публікації
    23:10, 04.03.22

    "Я в Києві": Зеленський записав відео зі свого кабінету на Банковій
    Офіс Президента України

    Президент спростовує інформацію, що виїхав за межі країни.

    Президент Володимир Зеленський записав відео зі свого робочого кабінету на Банковій і написав: "Я в Києві, на робочому місці".

    Ролик з'явився на його сторінці в Instagram.

    "Кожні два дні з'являється інформація, що я кудись втік: з України, з Києва, з офісу. Я перебуваю тут, на місці. Ніхто нікуди не втік. Ми працюємо", - сказав Зеленський, спростовуючи інформацію, що він нібито виїхав з України.

    Разом з президентом на відео є керівник його Офісу Андрій Єрмак.

    Закінчив Зеленський своє відео словами "Слава Україні!". На що Єрмак відповів: "Героям слава!".
    https://tsn.ua/ato/ya-v-kiyevi-zelenskiy-zapisav-video-zi-svogo-kabinetu-na-bankoviy-1997989.html

    "Tôi đang ở Kyiv": Zelensky đã quay video từ văn phòng của anh ấy trên phố Bankova
    Ngày công bố
    23:10, 04.03.22

    "Tôi đang ở Kyiv": Zelensky đã quay video từ văn phòng của anh ấy trên phố Bankova
    Văn phòng Tổng thống Ukraine

    Tổng thống phủ nhận thông tin ông rời đất nước.

    Tổng thống Volodymyr Zelenskyi đã quay video từ văn phòng của mình trên phố Bankova và viết: "Tôi đang ở Kyiv, tại nơi làm việc."

    Đoạn video đã xuất hiện trên trang Instagram của ông ấy.

    "Cứ hai ngày lại có thông tin rằng tôi bỏ trốn đi đâu đó: từ Ukraine, từ Kyiv, từ văn phòng. Tôi ở đây, ngay tại chỗ. Không ai trốn đi đâu cả. Chúng tôi đang làm việc", Zelensky nói, bác bỏ thông tin được cho là đã bỏ đi. . từ Ukraine.


    Cùng với Tổng thống, người đứng đầu Văn phòng của ông, Andriy Yermak, có mặt trong video.

    Zelensky kết thúc video của mình với dòng chữ "Vinh quang cho Ukraine!". Ermak trả lời: "Vinh quang cho các anh hùng!".
    https://tsn.ua/ato/ya-v-kiyevi-zelenskiy-zapisav-video-zi-svogo-kabinetu-na-bankoviy-1997989.html

    Trả lờiXóa
  7. Tiểu đoàn tiễu phạt Azov: Họ là ai?
    Tạp chí Mỹ National vào năm 2019 từng mô tả rằng: "Ukraine là quốc gia duy nhất trên thế giới có một lực lượng theo hệ tư tưởng tân phát xít trong lực lượng vũ trang".

    Một báo cáo năm 2016 của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OCHA) đã cáo buộc tiểu đoàn Azov vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

    Báo cáo nêu chi tiết các vụ việc trong khoảng thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2016, khi tiểu đoàn trên bị cáo buộc đưa vũ khí và lực lượng vào các tòa nhà dân sự, đẩy người dân ra ngoài sau khi cướp tài sản của họ. Báo cáo cũng cáo buộc tiểu đoàn Azov đứng sau các vụ cưỡng hiếp và tra tấn những người bị bắt giữ ở vùng Donbass.

    Vào tháng 6/2015, cả Mỹ và Canada tuyên bố lực lượng của họ sẽ không ủng hộ hay huấn luyện tiểu đoàn Azov, viện dẫn mối liên hệ của nhóm này với hệ tư tưởng tân phát xít. Tuy nhiên, một năm sau, Mỹ đã dỡ lệnh cấm này.

    Tháng 10/2019, 40 nghị sĩ Mỹ do hạ nghị sĩ Max Rose đã ký vào lá thư kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ xếp tiểu đoàn Azov vào nhóm "tổ chức khủng bố nước ngoài", nhưng nỗ lực này bất thành. Tháng 4 năm ngoái, hạ nghị sĩ Elissa Slotkin tiếp tục thực hiện lại nỗ lực này và bổ sung thêm một số nhóm có hệ tư tưởng da trắng thượng đẳng khác.

    Theo Al Jazeera, sự ủng hộ xuyên quốc gia với tiểu đoàn Azov đang có dấu hiệu trở nên rộng rãi và Ukraine được xem đã trở thành một trung tâm mới cho những người theo phe cực hữu trên thế giới. Nhiều người từ các lục địa đã nộp đơn xin gia nhập các đơn vị huấn luyện của tiểu đoàn Azov để có kinh nghiệm chiến đấu và tham gia vào các hệ tư tưởng tương tự.

    Năm 2016, Facebook lần đầu tiên xếp tiểu đoàn Azov vào nhóm "tổ chức nguy hiểm". Năm 2019, tiểu đoàn Azov bị cấm khỏi nền tảng này, và bị xếp cùng nhóm với tổ chức da trắng thượng đẳng Ku Klux Klan và nhóm khủng bố IS. Những người dùng Facebook ca ngợi hay ủng hộ hoặc đại diện cho các tổ chức nguy hiểm nói trên cũng sẽ bị nền tảng này cấm.

    Tới ngày 24/2, khi Nga mở chiến dịch quân sự của Ukraine, Facebook đã đảo ngược lệnh cấm này, tuyên bố họ cho phép người dùng ủng hộ tiểu đoàn Azov vì "vai trò của họ trong việc bảo vệ Ukraine".

    Tuy nhiên, phía Facebook nhấn mạnh họ sẽ tiếp tục cấm các bài phát biểu có tính chất ghét bỏ, các biểu tượng có tính thù địch, những nội dung kích động bạo lực, ca ngợi và ủng hộ chung chung cho tiểu đoàn Azov.
    https://dantri.com.vn/the-gioi/tieu-doan-tieu-phat-azov-ho-la-ai-20220303081411254.htm

    Trả lờiXóa
  8. Ở bên này, anh em chúng tôi cũng đang săn lùng Zelensky.
    Bạn Kyiv10:12 5 tháng 3, 2022 dẫn ra bài báo của Ukraina. Bài báo này cũng chỉ là dẫn lại thông tin trên Đoạn video đã xuất hiện trên trang Instagram của chính Zelen thôi chứ nhà báo Ukraina cũng không thể gặp được Zelen.
    Còn cái Đoạn video đã xuất hiện trên trang Instagram của chính Zelen thì nếu muốn, ông ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa cái "phông" đằng sau khiến một cái phòng nào đó ở Đại sứ quán Mỹ ở Balan cũng giống như phủ tổng thống Ukraina tại Kiev vậy!

    Vấn đề là Zelen, từ hôm qua đến nay, không có cái video clip nào làm việc với bất cứ ai tại Kiev cả.

    Từ đó suy ra TỔNG THỐNG UKRAINA ĐÃ TRỐN CHẠY SANG SỨ QUÁN MỸ TẠI BA LAN là Thông tin đúng sự thật.

    Trả lờiXóa
  9. Về Thông tin nóng thứ hai QUÂN ĐỘI UKRAINA TIÊU DIỆT MỘT ĐƠN VỊ CỦA LỮ ĐOÀN PHÁT XÍT AZOV.
    Chuyện này thì có thật 100% rồi!
    Bọn phát xít Azov hoạt động trong Bộ Quốc phòng Ukraina, thuộc Quân đội Ukraina như chính quyền Ukraina đã thừa nhận công khai ở bài:
    Chính quyền Ukraina công khai thừa nhận: "Phát xít là một phần trong quân đội của chúng tôi!"
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/02/ai-su-ukraine-tai-uc-cong-khai-thua.html
    Nhưng Azov cậy có người Mỹ trả lương nên nó hoạt động chỉ tuân theo kế hoạch của bu Mỹ chứ nó không ngán cha con thằng Zelensky.
    Lục đục giữa bọn lính Quân đội Ukraina với bọn Azov xuất phát từ chuyện này: "Украинские военные нанесли ракетный удар по штабу спецотряда "Азов" на юго-западе Мариуполя, уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия". По его словам, приказ нанести удар из "Точек-У" был отдан после того, как боевики "Азова" полностью отказались подчиняться командованию украинских военных и согласовывать с ним свои действия, а командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Юрий Содоль был смертельно ранен."
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13921599?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
    Tướng Sodol, chỉ huy của lữ đoàn Vostok thuộc Quân đội Ukraina lái xe qua một bốt gác của bọn Azov nhưng không chịu dừng lại để bọn Azov kiểm tra nên bọn Azov nổ súng khiến tướng Sodol bị trọng thương.
    Thế là bọn quân đội Ukraina dùng Tên lửa Tochka-U để tiêu diệt cả một đơn vị của Azov thì xưa nay chưa từng có.
    Bọn Azov mới là chủ công phòng thủ Mariupol.
    Bây giờ giữa Azov và Quân đội Ukraina có mối huyết thù này thì thôi rồi!

    Trả lờiXóa