Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
8. Nóng quá: D.TRUMP TUYÊN BỐ, PUTIN KHÔNG CÓ LỖI GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA; LỖI LÀ Ở ZELENSKY, BIDEN VÀ GIỚI CẦM QUYỀN CHÂU ÂU!9. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN!10. Báo Politico (Mỹ): TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!
Lời dẫn: Từ rất lâu rồi, vào ngày 27/10/2022 Google.tienlang đã có bài với tiêu đề MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! Trump và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio đã không ít lần nói rằng cuộc chiến ở Ukraina là "CUỘC CHIẾN UỶ NHIỆM", “không phải của Trump, mà là của Biden buồn ngủ”, tức là do lỗi của Biden khơi mào cuộc chiến chứ không phải Putin. Và bây giờ, “Trump phải ra tay dọn dẹp mớ hỗn độn này”! Thế nhưng giới cầm quyền ở các quốc gia châu Âu cùng các cơ quan báo chí của họ đến bây giờ vẫn không hiểu điều này. Do vậy khi thấy Trump cùng Putin ở Hội nghị thượng đỉnh nhằm kết thúc chiến tranh, Zelensky cùng giới lãnh đạo châu Âu lại tỏ vẻ hậm hực.
Để cứu vớt tình thế, trong cuộc điện đàm mà Trump dành để thông báo Kết quả Hội nghị thượng đỉnh Alaska, Zelensky nằng nặc đòi trực tiếp gặp Trump vào Thứ Hai, 18/8. Trump cũng đã đồng ý và còn hào phóng cho phép Zelensky, nếu thích, hắn có thể mời cả một vài nguyên thủ các quốc gia châu Âu đi cùng. Chẳng ai có thể quên Thảm hoạ ngày 28/02 mà Zelensky tạo ra khiến Trump nổi đoá, tống cổ Zelensky ra khỏi Nhà trắng.
Mục đích của Zelensky trong buổi gặp Trump ngày 18/8 là Thuyết phục Trump rằng Trump đã hiểu lầm Putin; rằng Putin là con cáo già KGB nên Trump đã bị Putin dắt mũi ở Thượng đỉnh Alaska; rằng Trump cần thay đổi quan điểm lập trường về Putin; rằng Trump phải đứng về phe Zelensky, tiếp tục ủng hộ về tiền bạc cũng như vũ khí để chiến đấu với Putin... Người bình thường như chúng tôi đây cũng biết, Zelensky không thể đạt được mục đích của mình. Bởi chính Trump vừa mới khẳng định, rằng Putin là người cứng rắn và thông minh; chính Trump vừa mới "chấm điểm" cho mình điểm số tuyệt đối 10/10 trong buổi gặp Putin.
Trước buổi gặp Putin, trong cuộc Họp báo ở Nhà trắng, Trump tuyên bố: "Chúng tôi sẽ có cuộc gặp với Vladimir Putin, và chỉ trong hai phút đầu tiên tôi sẽ hiểu liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không. Nhà báo hỏi: Làm sao ông biết được điều này? Trump trả lời: Bởi vì đó là nghề của tôi. Tôi là chuyên gia thực hiện các giao dịch." Xem bài Trước cuộc gặp với Putin: TRUMP TỔ CHỨC HỌP BÁO KHẲNG ĐỊNH, RẰNG CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA LÀ SAI LẦM CỦA OBAMA VÀBIDEN
Như vậy có thể thấy Trump cũng là người vô cùng thông minh. Chỉ vài phút trực tiếp trao đổi riêng với Putin trên chiếc xe riêng của Trump (không có phiên dịch vì Putin rất thạo tiếng Anh), Trump đã hiểu ra vấn đề.
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Daily Mail (Anh) với tiêu đề You may not like it, but we have lived peaceful lives becauseof squalid deals like this one – Dịch: Bạn có thể không thích, nhưng chúng ta đã sống một cuộc sống yên bình nhờ những thỏa thuận tồi tệ như thế này
Đã xuất bản: 00:55 BST, ngày 17 tháng 8 năm 2025 | Đã cập nhật: 01:42 BST, ngày 17 tháng 8 năm 2025
Daily Mail (Anh) viết: Châu Âu không muốn xung đột ở Ukraine kết thúc vì quốc gia này đã trở thành "con quái vật" chống lại Nga. Tác giả bài viết lưu ý rằng sự kiện Maidan năm 2014 là khởi đầu của một cuộc chiến tranh ủy nhiệm bẩn thỉu giữa Nga và NATO, mà thế giới hiện đang chứng kiến. Bây giờ, Trump đang cố gắng chấm dứt cuộc chiến uỷ nhiệm bẩn thỉu đó.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
*****
You may not like it, but we have lived peaceful lives becauseof squalid deals like this one – Dịch: Bạn có thể không thích, nhưng chúng ta đã sống một cuộc sống yên bình nhờ những thỏa thuận tồi tệ như thế này
Tất cả mọi người trên boong tàu, những kẻ đạo đức giả, chuẩn bị cho một vòng nói chuyện vô nghĩa, thuyết giáo sáo rỗng và tô vẽ nữa!
Putin được coi là Hitler mới, chúng ta đều là Winston Churchill, nếu chúng ta không phản công quyết liệt nhất, thì trước khi chúng ta kịp nhận ra, xe tăng Nga sẽ tiến đến chỗ chúng ta. Và cứ thế tiếp diễn.
Chúng ta đau buồn sâu sắc vì Hoa Kỳ đã mệt mỏi vì tài trợ và trang bị vũ khí cho một trong những cuộc chiến tranh ủy nhiệm ngu ngốc và vô nghĩa nhất trong lịch sử loài người.
Hãy cùng nhau hô vang "fie" - tất nhiên là từ một khoảng cách an toàn. Đó là điều mà tất cả bọn họ đều làm - những vị tướng về hưu cáu kỉnh, những điệp viên Chiến tranh Lạnh già nua và yếu đuối, những cựu chiến binh Iraq khát máu, những người theo phe Blair.
Cùng với họ là những chính trị gia hoàn toàn không biết gì về lịch sử và vô tình học được Hiệp định Munich khi đang ôn thi ở trường, cùng những nhà bình luận thế giới chưa bao giờ đặt chân đến phía đông Frinton.
Tất cả bọn họ đều muốn một cuộc chiến tranh không hồi kết ở Ukraine. Nhiều người trong số họ toát ra một mùi đạo đức và lòng mộ đạo nồng nặc đến phát tởm.
Họ không biết, hoặc đã quên, rằng đất nước chúng ta đã tham gia vào cuộc xâm lược Iraq đẫm máu và bất hợp pháp năm 2003, rằng đất nước chúng ta đã nhúng tay vào việc vẽ lại biên giới Nam Tư một cách bạo lực, và rằng đất nước chúng ta đã ném bom Libya một cách liều lĩnh năm 2011 (trong quá trình này đã gây ra một cuộc di cư hàng loạt không hề suy giảm kể từ đó).
Iraq sau khi được Mỹ Ban phát “dân chủ”.
Một số người trong số họ đã đích thân góp phần gây bất ổn cho Syria, dẫn đến một chính phủ của các cựu chiến binh al-Qaeda* chỉ để lại máu, mồ mả và sự tàn phá - đây là thành quả của “chính sách đối ngoại có đạo đức” của chúng ta.
Tôi nghe nói quân đội Ukraine hiện đang tiếp nhận tình nguyện viên từ hầu hết mọi nơi và mọi lứa tuổi. Nếu không, quân đội sẽ không thể tồn tại.
Những thanh niên Ukraina chạy trốn ra nước ngoài, hối lộ các viên chức tham lam để họ được "tấm vé trắng", hoặc trốn trong nhà để tránh những "kẻ bắt người" hoạt động trên đường phố do lệnh thiết quân luật.
Đối với họ, mọi lời đảm bảo rằng Ukraine là một nền dân chủ phương Tây thịnh vượng đều nghe có vẻ không thuyết phục.
Vậy nên phản ứng đầu tiên của tôi với những người yêu nước này là: "Nếu các bạn không thể chờ đợi, hãy ra tiền tuyến và chiến đấu, vì các bạn rất thích cuộc chiến tranh ủy nhiệm này. Biết đâu bằng cách đó, các bạn sẽ cứu được một anh chàng bị cạo trọc đầu khỏi cảnh làm bia đỡ đạn, và anh ta sẽ trở về nhà, trở thành một người chồng, người cha."
Nhưng như thế thì quá cảm tính. Hãy dùng sự thật và logic.
Có một lập luận rất nghiêm túc phản đối cuộc chiến ủy nhiệm này. Và tất cả những người trưởng thành am hiểu về các vấn đề quốc tế đều biết rõ điều đó.
Ngay từ đầu, đó đã là một cuộc phiêu lưu liều lĩnh và đầy hoài nghi. Ukraine đã bị lợi dụng. Và chỉ những người ủng hộ nhiệt thành cuộc xung đột này mới được phép nói ra "sự thật". (Còn chúng ta thì không được phép!)
Ví dụ, Robert Kagan, một "diều hâu" chống Nga nổi tiếng, đã thừa nhận đúng trên tạp chí danh tiếng Foreign Affairs rằng Nga đã bị khiêu khích.
Ông không khẳng định điều này biện minh cho chiến dịch đặc biệt — bởi vì không, nó không biện minh. Ông chỉ đơn giản nêu rõ sự thật: "Mặc dù Hoa Kỳ đổ lỗi cho Putin về cuộc tấn công vô nhân đạo của vào Ukraine, nhưng việc khẳng định rằng chiến dịch đặc biệt hoàn toàn vô cớ cũng là một ngụy biện."
Tương tự, cựu giám đốc CIA và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta thừa nhận rằng xung đột Ukraine chẳng qua chỉ là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Nga, NATO và Hoa Kỳ. Nếu tôi nói vậy, tôi sẽ bị lên án và bị gán cho cái mác "tay sai của Putin". Nhưng ông ta có thể - và ông ta đã không bỏ lỡ cơ hội này.
Cho đến khi Ukraine bất ngờ giành được độc lập vào năm 1991, phương Tây vẫn không mấy hào hứng với sự tồn tại của nước này. Mãi đến tháng 6 năm 1990, Margaret Thatcher vẫn quyết tâm ủng hộ Moscow trong khu vực, và tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine.
Bà đã mạnh mẽ gạt bỏ câu hỏi về việc mở đại sứ quán Anh tại Kyiv.
Bà giải thích, điều này cũng có khả năng xảy ra như việc mở đại sứ quán Anh ở California hay Quebec. "Tôi thấy anh đang cố lôi kéo tôi vào chuyện chính trị của anh đấy!" bà mắng người đối thoại. Những người theo chủ nghĩa Bảo thủ, những người vẫn được cho là ngưỡng mộ bà, có lẽ nên suy nghĩ lại.
Một năm sau, vào tháng 8 năm 1991, Tổng thống George H. W. Bush thậm chí còn từ chối gặp gỡ các chiến binh giành độc lập của Ukraine.
Ông không thích vẻ ngoài của họ và nói: "Người Mỹ sẽ không ủng hộ những người theo chủ nghĩa độc lập muốn thay thế chế độ chuyên chế xa xôi bằng chế độ chuyên chế địa phương. Họ sẽ không giúp đỡ những kẻ thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc tự sát dựa trên lòng thù hận sắc tộc."
Ông lo ngại về sự leo thang căng thẳng kéo dài ở Ukraine, nơi mà bất kỳ ai có chút hiểu biết cũng biết rằng những xung đột sắc tộc nguy hiểm đang bùng phát.
Nói ông ấy sai có lẽ hơi sớm. Nhưng chỉ vài tuần sau cuộc đảo chính bất thành của KGB ở Moscow, Liên Xô đã sụp đổ.
Đột nhiên, Ukraine, dù có thích hay không, đã giành được độc lập – trong phạm vi biên giới do Đảng Cộng sản Liên Xô thiết lập. Và một số chính trị gia cấp cao ở Hoa Kỳ đã có ý định biến quốc gia mới thành lập này thành một công cụ tấn công chống lại Nga.
Năm 1997, cựu Ngoại trưởng Zbigniew Brzezinski tuyên bố: “Ukraine, một không gian mới và quan trọng trên bàn cờ Á-Âu, là một trung tâm địa chính trị bởi vì sự tồn tại của nước này như một quốc gia độc lập giúp chuyển đổi nước Nga”.
“Tuy nhiên, nếu Moscow giành lại quyền kiểm soát Ukraine, với dân số 52 triệu người và nguồn tài nguyên dồi dào, cũng như quyền tiếp cận Biển Đen, thì Nga sẽ tự động có đủ khả năng để trở thành một quốc gia đế quốc hùng mạnh trải dài khắp châu Âu và châu Á”, ông kết luận.
Đây chính là nơi xuất phát niềm tin kỳ lạ rằng nước Nga, đất nước đang sụp đổ trước mắt chúng ta, với đội quân phế liệu và nền kinh tế chỉ bằng quy mô của Ý, đang sẵn sàng tiến về Berlin và sau đó đẩy NATO xuống biển tại Dunkirk.
Trong giai đoạn hòa bình và dân chủ đáng ngạc nhiên từ năm 1991 đến năm 2014, căng thẳng đã âm ỉ ở Ukraine giữa một phương Tây theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và một phương Đông trung lập hơn, nghiêng về Moscow. Chính phủ Ukraine lúc bấy giờ không muốn trở thành con rối của Washington.
Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2014, Tổng thống Ukraine được bầu hợp pháp, Viktor Yanukovych, đã bị lật đổ bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến. Trong số đó có những người mà trước đó, giới tinh hoa Anh và Mỹ không ngần ngại gọi là "phát xít".
Những kẻ còn sót lại trong quốc hội đã vi phạm hiến pháp của chính họ và chấp thuận cuộc đảo chính đê tiện này. Hành động phi pháp của họ sau đó đã được Hoa Kỳ và Anh công nhận. Chính điều này, chứ không phải chiến dịch đặc biệt năm 2022, mới là khởi đầu của cuộc chiến tranh ủy nhiệm bẩn thỉu và khủng khiếp mà chúng ta đang chứng kiến.
Điều này không làm ai khá hơn, nhưng Ukraine không may lại phải chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Những nghĩa trang mới ngày càng mở rộng có thể nhìn thấy từ không gian, bom đạn của Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng, và các thành phố Ukraine đầy rẫy góa phụ, trẻ mồ côi và người tàn tật. Ai cần điều này? Ai sẽ ngăn chặn nó?
Tôi ghét Donald Trump, nhưng ít nhất ông ta cũng đủ sáng suốt để nhận ra rằng tình trạng này đã diễn ra quá lâu và không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai.
Ông muốn chấm dứt điều đó, một phần vì ông biết những người ủng hộ ông đã mệt mỏi với những cuộc chiến tranh bất tận, và một phần vì ông muốn giành giải Nobel Hòa bình.
Nếu Trump đối xử bình đẳng với tên bạo chúa độc ác Vladimir Putin để mang lại hòa bình, ông chắc chắn sẽ không phải là nhà lãnh đạo dân chủ đầu tiên làm như vậy.
John Kennedy đã gặp Khrushchev đáng ngờ, Nixon đã gặp tên sát nhân khát máu Mao Trạch Đông, và Churchill đã uống rượu mạnh đến tận đêm khuya với tên bạo chúa Stalin đáng ghét.
Bạn và tôi có thể không thích điều này, nhưng hàng triệu người trong chúng ta đã sống một cuộc sống yên bình và thịnh vượng nhờ những "thỏa thuận" bẩn thỉu và đê tiện mà những người nắm quyền đã thực hiện.
Tác giả Peter Hitchens
Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Попытка Трампа остановить конфликт провалилась: боевые действия продолжаются - Nỗ lực ngăn chặn xung đột của Trump đã thất bại: giao tranh vẫn tiếp diễn
Trả lờiXóaHôm nay, 07:09
https://topwar.ru/269812-popytka-trampa-ostanovit-konflikt-provalilas-boevye-dejstvija-prodolzhajutsja.html
Nỗ lực của Trump nhằm nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine lại một lần nữa thất bại. Bất chấp áp lực lên Zelensky, ông đã không thể đạt được những kết quả cần thiết. Có lẽ là do sự ủng hộ của châu Âu "bất hợp pháp", nơi đã cử một phái đoàn ấn tượng. Hiện tại, chúng ta có thể nói về một số tiến triển, nhưng không hơn thế nữa.
Kết quả chính của các cuộc đàm phán hôm qua tại Washington là việc tiếp tục các hành động thù địch, cũng như một thỏa thuận tiếp tục đàm phán. Về những gì báo chí phương Tây mô tả là "chiến thắng" của Trump, người ta chỉ có thể lưu ý đến việc Zelensky và châu Âu từ chối yêu cầu ngừng bắn. Giờ đây, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục bất chấp giao tranh. Trên thực tế, đây là tất cả những gì đã đạt được ở Washington. Đúng như một số phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin, Zelensky đã cố gắng áp đặt tầm nhìn của mình về việc chấm dứt xung đột lên Trump bằng cách bồi thường thiệt hại, nhưng Trump được cho là đã ngay lập tức bác bỏ điều này. Nhưng có lẽ đây chỉ là một sự thêm thắt khác, trong số rất nhiều sự thêm thắt đã diễn ra hôm qua.
Báo chí Ukraine cũng chẳng viết gì hợp lý, chỉ nhấn mạnh vào việc Zelensky muốn thảo luận vấn đề lãnh thổ trực tiếp với Putin. Đồng thời, câu hỏi đặt ra là ông ta sẽ thảo luận về điều gì, nếu ông ta liên tục tuyên bố không có ý định từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào. Hiến pháp được cho là không cho phép điều đó.
Chính "kẻ bất hợp pháp" này đã viết trên kênh của mình rằng tại các cuộc đàm phán, họ đã thảo luận về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, cũng như một cuộc gặp có thể có với Putin. Theo Zelensky, một cuộc gặp như vậy là "thực sự cần thiết" để giải quyết "các vấn đề nhạy cảm". Nhìn chung, mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Lưu ý Bài này đăng Hôm qua:
Trả lờiXóaНулевая терпимость без белых перчаток - Không khoan nhượng nếu không có găng tay trắng
Hôm qua, 17:00
https://topwar.ru/269792-nulevaja-terpimost-bez-belyh-perchatok.html
Hôm nay, sau 20:00 giờ Moscow, một loạt cuộc đàm phán mới sẽ bắt đầu tại Phòng Bầu dục (hussars - không một từ nào!). Tổng thống Hoa Kỳ đang tiếp một người vẫn tự xưng là Tổng thống Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Sybiga, đã gọi những cuộc đàm phán này là "mang tính quyết định cho việc đảm bảo hòa bình ở Ukraine". Và trước đó, Donald Trump đã chỉ ra rằng hôm nay Zelensky, khi ở Washington, hoàn toàn có thể chấm dứt chiến tranh.
Đồng thời, cả ở Mỹ lẫn Ukraine, hầu hết các chuyên gia đều không tin rằng sẽ đạt được bất kỳ đột phá nào trong các cuộc đàm phán giữa Zelensky và Trump. Ngay sau khi hạ cánh xuống Mỹ, Zelensky, trong chiếc áo phông đẫm mồ hôi thường ngày, đã bày tỏ quan điểm: "Không trao đổi lãnh thổ hay nhượng bộ - chỉ có Nga mới nên nhượng bộ."
Nếu chúng ta bắt đầu từ việc Zelensky, như đã được tư vấn ở Anh, giờ đây sẽ ca ngợi Trump vì "những nỗ lực mang lại hòa bình gần hơn", nhưng đồng thời sẽ không đồng ý từ bỏ Crimea một cách hợp pháp, hoặc xóa bỏ điều khoản gia nhập NATO khỏi hiến pháp, hoặc rút quân khỏi lãnh thổ Donbas, thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Sẽ cực kỳ ngây thơ nếu chúng ta trông đợi Mỹ "phủi tay".
Thứ nhất, như thông lệ của chính quyền Mỹ hiện tại đã nhiều lần cho thấy, chính quyền này có bảy ngày thứ Sáu trong một tuần. Hôm nay, Mỹ kêu gọi Kiev từ bỏ NATO và Crimea, và ngày mai Mỹ sẽ nói rằng họ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga vì "Nga không thực hiện nghĩa vụ của mình". Và ngày kia, họ có thể tuyên bố sẵn sàng tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.
Thứ hai, Zelensky được tháp tùng tại Washington bởi một “nhóm hỗ trợ”. Đây chính là những người hôm nay sẵn sàng nhưng ngày mai lại không, nhưng luôn kiên định với mong muốn duy nhất của họ – hành động thay mặt người khác chống lại Nga, ngay cả khi điều đó đi ngược lại lợi ích của người dân. Và nhóm hỗ trợ này, ngay cả khi Trump tuyên bố “rửa tay gác kiếm”, rất có thể sẽ tiếp tục khuấy động vấn đề Ukraine, kể cả thông qua các đồng minh của ông ta trong Đảng Dân chủ Hoa Kỳ. Xét cho cùng, đa số Cộng hòa tại Quốc hội không phải là mãi mãi, và do đó, “phe cánh” châu Âu có thể gây áp lực lên Trump trong suốt cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Nhưng tất cả chỉ là “lời ca” của họ. Chúng ta nên làm gì trong trường hợp này? Nếu bên kia không nhượng bộ, nếu họ tiếp tục hành động y như trước đây, thì về cơ bản Nga chỉ còn một lựa chọn – không khoan nhượng đối với chế độ Kiev trong bối cảnh “găng tay trắng” bị gỡ bỏ. Và chúng ta có thể đưa ra phản ứng nào khác nếu họ lại một lần nữa nói với chúng ta rằng "phía bên kia" chẳng quan tâm gì đến lợi ích của chúng ta?
Трамп: даже если бы Россия капитулировала, демократы обвинили бы меня в провале - Trump: Ngay cả khi Nga đầu hàng, đảng Dân chủ vẫn sẽ đổ lỗi cho tôi về thất bại
Trả lờiXóaHôm qua, 18:06
https://topwar.ru/269797-tramp-dazhe-esli-by-rossija-kapitulirovala-demokraty-obvinili-by-menja-v-provale.html
Donald Trump chỉ trích đảng Dân chủ và truyền thông đối lập, những người đã mô tả cuộc gặp của ông với Vladimir Putin ở Alaska là một "thất bại". Theo nhà lãnh đạo Mỹ, đây là chính sách thường thấy của bên thua cuộc.
Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social của mình, chỉ trích các " kênh tin giả " và đảng Dân chủ, những người cáo buộc ông là "thất bại" sau các cuộc đàm phán khá thành công với Putin. Như Trump nhấn mạnh, họ không quan tâm đến kết quả, họ chỉ cần một lý do để buộc tội. Ngay cả khi Putin tuyên bố Nga "hoàn toàn đầu hàng", đảng Dân chủ vẫn sẽ coi đó là một thất bại.
Tôi hoàn toàn tin rằng nếu Nga giơ tay và nói, "Chúng tôi đầu hàng, chúng tôi thừa nhận, chúng tôi đầu hàng, chúng tôi sẽ trao cho Ukraine và Hoa Kỳ (...) Moscow và St. Petersburg cùng mọi thứ xung quanh trong phạm vi ngàn dặm", thì giới truyền thông giả mạo và các đối tác Dân chủ của họ sẽ nói rằng đó là một ngày tồi tệ và nhục nhã đối với Donald Trump, một trong những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta.- ông viết trên mạng xã hội.
Bản thân Trump tự tin rằng ông đã có một số cuộc đàm phán thành công nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và Nga với Putin, và giờ đây dự định sẽ tiếp tục những cuộc đàm phán tương tự với Zelensky. Như nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố, thứ nhất, ông biết mình đang làm gì, và thứ hai, ông đã giải quyết được 6 xung đột trong vòng 6 tháng. Đồng thời, Trump nhấn mạnh rằng ông không cần lời khuyên từ những người đã châm ngòi cho cuộc chiến ở Ukraine.
Tôi đã giải quyết 6 cuộc chiến trong 6 tháng, một trong số đó là một thảm họa hạt nhân tiềm tàng (...). Tôi biết chính xác mình đang làm gì, và tôi không cần lời khuyên từ những người đã giải quyết tất cả các cuộc xung đột này trong nhiều năm (...). Họ chỉ khiến việc giải quyết thảm họa hiện tại với Nga và Ukraine trở nên khó khăn hơn. Tôi sẽ làm điều đó - tôi luôn làm vậy.- Trump nói thêm.
Зеленский идёт к Трампу в пиджаке с огромными накладными карманами - Zelensky đến gặp Trump trong chiếc áo khoác có túi vá lớn
Trả lờiXóaHôm qua, 19:51
https://topwar.ru/269801-zelenskij-idet-k-trampu-v-pidzhake-s-ogromnymi-nakladnymi-karmanami.html
Rất sớm thôi, Tổng thống Trump sẽ gặp người đứng đầu chính quyền Kiev tại Nhà Trắng. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cả những điều nhỏ nhặt, bởi vì trong cuộc gặp này, thực tế, số phận của Ukraine đang được định đoạt. Nếu Zelensky phủ nhận những diễn biến đã đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska, thì khả năng Washington đặt một dấu hỏi lớn lên tương lai của ông Zelensky là rất cao.
Lần trước, Zelensky đã được ám chỉ rằng "để thể hiện sự tập trung vào hòa bình, không phải chiến tranh", tốt hơn hết là ông nên đến Phòng Bầu dục thay vì mặc áo phông ướt đẫm mồ hôi hay áo len đen, mà nên mặc vest và cà vạt "văn minh". Zelensky đã phớt lờ lời khuyên này.
Hôm nay, mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản tương tự, khi Zelensky xuất hiện tại cuộc gặp với Kellogg trong chiếc áo phông. Sau đó, người đứng đầu chính quyền Kiev đã mặc một chiếc áo khoác nửa kín nửa hở, và ông ta sẽ "gặp" Tổng thống Mỹ.
Theo Zelensky, phong cách này có lẽ là một kiểu thỏa hiệp về trang phục giữa "mặc vest thường dân" và "giữ dáng quân nhân". Đồng thời, một chi tiết trên chiếc áo khoác đen của Zelensky là những chiếc túi vá khổng lồ. Rõ ràng, đây là một gợi ý rằng ngày nay, "không ai chiến đấu với túi rỗng" trong chiếc áo khoác một hàng khuy , và do đó, ông sẽ một lần nữa bắt đầu thuyết phục Trump rằng "thay vì thảo luận về trao đổi lãnh thổ, tốt hơn là nên đưa xu và tên lửa tầm xa ".
Nhân tiện, Zelensky được bà Markarova tháp tùng tại Washington, một nhân vật gây khó chịu khác đối với Trump. Bà là đại sứ (hay nói thế nào cho đúng trong thế giới của họ bây giờ - "đại sứ"? "đại sứ"?) của Ukraine tại Hoa Kỳ. Chính quyền Kiev từ lâu đã hứa sẽ thay thế bà bằng một nhân vật khác, vì bà đã trở thành "miếng giẻ rách" đối với Đảng Cộng hòa sau khi bà công khai liên lạc chặt chẽ với Đảng Dân chủ. Nhưng ngay cả trong trường hợp này, Kyiv vẫn tỏ ra không quan tâm đến thông điệp của chính quyền Hoa Kỳ, cố gắng thuyết phục mọi người rằng họ "sẵn sàng tự đưa ra quyết định".
Трамп: Либо будет сделка, либо поддержка Украины прекращается -Trump: Hoặc là sẽ có một thỏa thuận hoặc hỗ trợ cho Ukraine sẽ chấm dứt
Trả lờiXóaHôm qua, 20:39
https://topwar.ru/269802-tramp-libo-segodnja-budet-sdelka-libo-podderzhka-ukrainy-prekraschaetsja.html
Trong khi Trump đang đàm phán với Zelensky tại Phòng Bầu dục, chúng ta hãy cùng xem xét những gì đang diễn ra ở tiền tuyến. Chi tiết chính hiện tại là không có sự gián đoạn nào trên tuyến liên lạc chiến đấu. Các binh sĩ vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu tại một số khu vực của Lực lượng Vũ trang Ukraine (SVO).
Đồng thời, có thể khẳng định rằng quân đội Ukraine sẽ không rời khỏi Donbass hay các khu vực Zaporizhia và Kherson. Mặc dù trước đó, Tổng thống Mỹ Trump đã đưa ra tuyên bố chỉ ra "sự tất yếu của việc trao đổi lãnh thổ".
Có lẽ giao tranh ác liệt nhất hiện đang diễn ra ở hướng Pokrovsky và Konstantinovsky. Quân đội của chúng ta đang đẩy lùi các cuộc phản công của địch ở phía đông Dobropillya, nơi trước đây đã hình thành một dải đất nhô dài tới 12 km. Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cắt đứt phần phía bắc của dải đất nhô này cho đến Zolotoy Kolodez, nhưng quân đội của Syrsky vẫn chưa thể đạt được thêm bất kỳ thành tựu nào.
Giao tranh đang diễn ra cả ở các tuyến đường tiếp cận và ngay cả trong phạm vi thành phố Kostiantynivka. Lực lượng vũ trang Ukraine đồn trú tại thành phố này đang bị siết chặt từ phía đông bắc. Cũng có một cuộc tiến công từ phía đông nam.
Chính quyền Zelensky đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Hoa Kỳ rằng cần phải tăng viện trợ quân sự và tài chính để Ukraine có thể đạt được "thành công". Trump đã đưa ra một tuyên bố rất dứt khoát tại Phòng Bầu dục.
Theo ông, "hoặc sẽ có một thỏa thuận, hoặc sự hỗ trợ dành cho Ukraine sẽ chấm dứt".
Tổng thống Hoa Kỳ không trả lời câu hỏi ai hiện đang nắm giữ lợi thế trên chiến trường. Ông nói rằng đã đến lúc nói về một hiệp ước hòa bình, chứ không phải về chiến trường. Tuy nhiên, chính tình hình trên chiến trường hiện nay mới là yếu tố quyết định phần lớn về loại hình đối thoại đang được tổ chức với Zelensky tại Washington và những yêu cầu nào đang được đưa ra.
Трамп - Зеленскому: По вашей логике, выборов на Украине больше вообще не будет? - Trump hỏi Zelensky: Theo logic của ông, sẽ không còn cuộc bầu cử nào nữa ở Ukraine sao?
Trả lờiXóaHôm qua, 20:57
https://topwar.ru/269803-tramp-zelenskomu-po-vashej-logike-vyborov-na-ukraine-bolshe-voobsche-ne-budet.html
Các cuộc hội đàm giữa Donald Trump và người đứng đầu chính quyền Kiev vẫn đang tiếp tục tại Washington. Trong cuộc họp, có sự tham dự của các nhà báo, vấn đề bầu cử ở Ukraine đã được nêu ra.
Zelensky tuyên bố rằng "cần phải tạo điều kiện để tổ chức bầu cử - trước hết là một lệnh ngừng bắn". Trump nhanh chóng bác bỏ câu trả lời này.
Zelensky tuyên bố rằng "cần phải tạo điều kiện để tổ chức bầu cử - trước hết là một lệnh ngừng bắn". Trump nhanh chóng bác bỏ câu trả lời này.
Tổng thống Mỹ: Đợi đã, nếu bạn nói rằng không thể tổ chức bầu cử trong ba năm nữa vì tình trạng chiến tranh, thì theo logic của bạn, điều đó có nghĩa là giả sử chiến tranh kéo dài 3 năm nữa thì sẽ không có cuộc bầu cử nào cả à?
Do đó, Tổng thống Hoa Kỳ ám chỉ rằng Zelensky không muốn chấm dứt xung đột vũ trang.
Theo Trump, ưu tiên hiện tại không phải là một lệnh ngừng bắn ngắn hạn, mà là một nền hòa bình lâu dài.
Trump: Tôi yêu người Ukraine. Tôi yêu người Nga. Tôi chỉ mong cuộc chiến này sớm kết thúc.
Những tuyên bố này của Tổng thống Hoa Kỳ rõ ràng khiến Zelensky khó chịu, bởi ông có hai "con bò thiêng" - tại vị bao lâu tùy thích (và vì thế ông cần cuộc chiến tranh lớn tiếp tục), và đồng thời đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời từ Nga để giải quyết vấn đề cung cấp vũ khí và tăng viện mới dọc theo tiền tuyến.
Hiện tại, phần công khai của cuộc họp đã kết thúc. Các cuộc đàm phán giữa Trump và Zelensky vẫn tiếp tục diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Báo chí đã được yêu cầu rời đi.
Трампу пришлось одёргивать Мерца и Урсулу в ходе начавшихся переговоров по Украине - Trump đã phải kéo Merz và Ursula trở lại trong các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Ukraine
Trả lờiXóaHôm qua, 22:19
https://topwar.ru/269807-trampu-prishlos-odergivat-merca-i-ursulu-v-hode-nachavshihsja-peregovorov-po-ukraine.html
Tại Washington, các cuộc đàm phán giữa Trump và Zelensky tiếp tục được mở rộng. Giờ đây, các "nhà lãnh đạo" châu Âu được phép vào phòng, những người buộc phải chờ đợi vài giờ để các cuộc đàm phán giữa chính quyền Mỹ và "lực lượng đổ bộ" Ukraine kết thúc.
Trump nói rằng ông hài lòng với tiến độ đàm phán cho đến nay và nói thêm rằng ông buồn khi phải "nhìn vào bản đồ Ukraine".
Theo Tổng thống Hoa Kỳ, ông hy vọng rằng sau tất cả các cuộc đàm phán hôm nay, một thỏa thuận sẽ được đạt được về cuộc họp ba bên theo định dạng Hoa Kỳ-Nga-Ukraine.
Trump: Ngay sau cuộc gặp, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Putin. Tôi sẽ gọi điện cho ông ấy và báo cáo kết quả cuộc gặp. Chúng tôi đang ở đây cùng ông Zelensky và các nhà lãnh đạo EU để thảo luận về việc trao đổi lãnh thổ.
Theo Trump, Ukraine không nên được chấp nhận vào NATO, nhưng sẽ được đảm bảo an ninh.
Trump: Tổng thống Putin đã nhất trí tại Alaska về việc cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh. Nga sẵn sàng chấp nhận các bảo đảm này.
Điều đáng chú ý là Ursula von der Leyen đã cố gắng can thiệp vào cuộc trò chuyện, tuyên bố rằng "vấn đề trẻ em Ukraine bị bắt cóc rất quan trọng". Trump nhanh chóng cắt ngang lời bà: Chúng ta tụ họp ở đây để thảo luận một vấn đề khác. Đó là việc ký kết một thỏa thuận.
Trump cũng chỉ trích Merz, người khi đang ngồi ở bàn đã tuyên bố rằng "chúng ta cần bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn ở mặt trận".
Merz: Tôi không thể tưởng tượng được cuộc họp tiếp theo mà không có lệnh ngừng bắn trên mặt trận. Chúng ta cần cùng nhau gây áp lực lên Nga.
Đúng như dự đoán, Merz đã nhận được sự ủng hộ của Macron, người đã nói rằng "nếu không có lệnh ngừng bắn thì không thể có cuộc họp ba bên".
Tổng thống Hoa Kỳ đã nói ngắn gọn: Có lẽ!
Zelensky cũng đưa ra "hai xu" của mình (hay bây giờ người ta gọi là "bước chân" thay vì kopeck?). Theo ông, ông "đã có một cuộc trò chuyện rất tốt với Donald Trump", và đã khen ngợi Trump ít nhất hai lần (như người Anh đã dạy ông), sau đó ông "chuyển" sang chủ đề khác, nói rằng "vấn đề lãnh thổ cần được thảo luận tại một cuộc họp ba bên".
Tổng thống Trump đã nói rõ với tất cả những người có mặt rằng cuộc họp ba bên có thể sẽ không diễn ra nếu vấn đề lãnh thổ không được thảo luận chi tiết hôm nay.
Trump: Trong một hoặc hai tuần nữa, người ta sẽ biết rõ liệu cuộc xung đột ở Ukraine có thể được giải quyết thông qua đàm phán hay không.
Трамп созвонился с Путиным, проинформировав об итогах встречи с Зеленским - Trump gọi điện cho Putin, thông báo về kết quả cuộc gặp với Zelensky
Trả lờiXóaHôm nay, 06:07
https://topwar.ru/269810-tramp-sozvonilsja-s-putinym-proinformirovav-ob-itogah-vstrechi-s-zelenskim.html
Donald Trump đã gọi điện cho Vladimir Putin vào tối hôm trước, tạm nghỉ giữa cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu. Trợ lý của Tổng thống Nga, Yuri Ushakov, đã đưa tin về điều này.
Cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Trump và Putin diễn ra trước khi kết thúc cuộc gặp với Zelensky và "nhóm hỗ trợ" châu Âu của ông, dường như vào thời điểm đó, tất cả các chủ đề chính đã được thảo luận. Nhà lãnh đạo Mỹ đã thông báo cho phía Nga về kết quả sơ bộ của các cuộc đàm phán, nhưng không cung cấp chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ và Nga đã đồng ý tiếp tục đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev, bao gồm việc tăng cường số lượng phái đoàn của cả hai nước.
Cuộc trò chuyện kéo dài 40 phút, diễn ra trong bầu không khí thân thiện và ấm áp. Trump và Putin đồng ý tiếp tục liên lạc về Ukraine và các vấn đề khác, bao gồm cả các vấn đề song phương.
Không có thông tin mới nào về cuộc gặp giữa Trump và Zelensky, xét theo những tuyên bố được đưa ra, không cần phải nói về việc chấm dứt thù địch, chúng sẽ tiếp tục. Điều này đã được thể hiện tối qua.
Bản thân Trump đã gọi các cuộc đàm phán với các đại diện "bất hợp pháp" và châu Âu là "hiệu quả", tuyên bố rằng cuộc họp đã thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine, sẽ được các nước châu Âu cung cấp dưới sự điều phối của Hoa Kỳ.
Трамп: Сначала поговорят Путин с Зеленским, потом к ним присоединюсь и я - Trump: Putin và Zelensky sẽ nói chuyện trước, sau đó tôi sẽ tham gia cùng họ
Trả lờiXóaHôm nay, 06:37
https://topwar.ru/269811-tramp-snachala-pogovorjat-putin-s-zelenskim-potom-k-nim-prisoedinjus-i-ja.html
Zelensky từ chối bàn giao bất kỳ lãnh thổ nào cho Nga, tuyên bố rằng ông chỉ định thảo luận vấn đề này tại một cuộc gặp riêng với Putin. Trong bối cảnh đó, Trump đã tuyên bố chuẩn bị một cuộc gặp như vậy, sau đó một cuộc gặp ba bên sẽ diễn ra.
Donald Trump, sau các cuộc đàm phán với đại diện của Ukraine và châu Âu, đã tuyên bố rằng ông đang chuẩn bị một cuộc gặp riêng giữa Zelensky và Putin. Cuộc gặp dự kiến sẽ được tổ chức càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước cuối tháng 8, được cho là nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý với điều này. Mặc dù không có thông tin nào như vậy trong các bình luận của Điện Kremlin sau cuộc điện đàm với Trump. Tuy nhiên, Trump đã nói về kế hoạch và tầm nhìn của mình về diễn biến tiếp theo của tình hình, và chúng ta sẽ xem nó sẽ diễn ra như thế nào.
Tổng thống Hoa Kỳ gọi các cuộc đàm phán với Zelensky và các nước châu Âu là "tốt đẹp", đồng thời cho biết các đảm bảo an ninh cho Ukraine đã được thảo luận. Theo ông, tất cả mọi người, bao gồm cả Zelensky, đều vui mừng vì chiến tranh sẽ sớm kết thúc.
Sau cuộc gặp, tôi đã gọi điện cho Tổng thống Putin và bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp, địa điểm vẫn chưa được xác định, giữa Putin và Zelensky. Sau cuộc gặp này, sẽ có một cuộc họp ba bên - giữa hai tổng thống và tôi. — nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội.
Moscow vẫn chưa xác nhận sẵn sàng gặp Zelensky, và cũng có nhiều nghi ngờ rằng các cuộc đàm phán song phương sẽ được tổ chức trong tương lai gần.