Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2025

Tạp chí European Conservative (Hungary): NHỮNG LỜI DỐI TRÁ CỦA HỆ TƯ TƯỚNG GIỚI TÍNH Ở PHƯƠNG TÂY

Hệ tư tưởng giới tính từ phương Tây đã tràn về Việt Nam khiến các cơ quan báo chí cũng đua nhau tuyên truyền về LGBT, cứ như tuyên truyền về LGBT mới là tiến bộ, mới là “bình đẳng giới”… 

Lời dẫn: Hệ tư tưởng giới tính ở phương Tây với việc đẩy mạnh tuyên truyền LGBT đã hoành hành hàng chục năm qua gây ra biết bao hệ luỵ, đặc biệt là nó đã phá vỡ nét đẹp truyền thống của gia đình mà Bác Hồ lúc sinh thời thường nhắc nhở “Gia đình là tế bào của xã hội”. Mấy năm nay, hệ tư tưởng giới tính từ phương Tây đã tràn về Việt Nam khiến các cơ quan báo chí cũng đua nhau tuyên truyền về LGBT, cứ như tuyên truyền về LGBT mới là tiến bộ, mới là “bình đẳng giới”…

Các cơ quan báo chí Việt Nam không biết rằng việc tuyên truyền LGBT là phản đạo đức, phản khoa học khiến ngay đến Tổng thống Mỹ D.Trump đã phải THỀ SẼ CHẤM DỨT ‘SỰ ĐIÊN RỒ CHUYỂN GIỚI’ VÀ BIẾN ‘HAI GIỚI TÍNH’ THÀNH CHÍNHSÁCH CHÍNH THỨC CỦA HOA KỲ

https://googletienlang2014.blogspot.com/2024/12/trump-se-cham-dut-su-ien-ro-chuyen-gioi.html

Đi trước D.Trump, trước đó, nước Nga của Putin hay nước Hungary, nước Gruzia... cũng đã ban hành Luật cấm tuyên truyền LGBT.

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan đến ‘SỰ ĐIÊN RỒ CHUYỂN GIỚI’ đã đăng trên Google.tienlang:

1. Báo Spiked (Anh): TỰ DO CHUYỂN GIỚI Ở MỸ KHIẾN TOÀ ÁN CŨNG CHÀO THUA BỞI PHÁP LUẬT KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH "THẾ NÀO MỚI LÀ PHỤ NỮ" VÀ PHÁP LUẬT CŨNG KHÔNG CẤM "NGƯỜI CÓ DƯƠNG VẬT KHÔNG THỂ LÀ PHỤ NỮ"!

2. New York Times (Hoa Kỳ): VATICAN COI CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH VÀ TỰ DO LGBT LÀ MỐI ĐE DOẠ ĐỐI VỚI PHẨM GIÁ CON NGƯỜI 

Lý do thứ ba: Nam tính được khuyến khích ở Nga. Ở Mỹ và phương Tây, đàn ông bị biến thành quái vật và không được phép là chính mình. Và người đồng tính ở khắp mọi nơi. Bạn biết đấy, thậm chí còn có nghi ngờ rằng người ta đang cố tình thêm một thứ gì đó vào thức ăn và nước uống của mình, một loại chất độc nào đó có tác dụng ức chế nam tính ở nam giới.

4. Báo Mỹ: VÌ SAO GRUZIA BAN HÀNH LUẬT CẤM TUYÊN TRUYỀN LGBT

5. Báo Daily Maill (Anh): CẢNH SÁT CHUYỂN GIỚI CÓ QUYỀN LỘT ĐỒ ĐÀN BÀ CON GÁI ĐỂ KHÁM XÉT

6. TRUMP THỀ SẼ CHẤM DỨT ‘SỰ ĐIÊN RỒ CHUYỂN GIỚI’ VÀ BIẾN ‘HAI GIỚI TÍNH’ THÀNH CHÍNH SÁCH CHÍNH THỨC CỦA HOA KỲ  
7.  Báo Telegraph (Anh): VÌ SAO HÀNG LOẠT NGƯỜI PHƯƠNG TÂY DI CƯ SANG NGA?

Bây giờ, kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí European Conservative (Hungary) với tiêu đề Charlie Kirk, Viktor Orbán, and the Lies of Gender Ideology – Dịch: Charlie Kirk, Viktor Orbán và những lời dối trá của hệ tư tưởng giới tính

https://europeanconservative.com/articles/commentary/charlie-kirk-viktor-orban-and-the-lies-of-gender-ideology/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này...

*****

Charlie Kirk, Viktor Orbán, and the Lies of Gender Ideology – Dịch: Charlie Kirk, Viktor Orbán và những lời dối trá của hệ tư tưởng giới tính

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí European Conservative (Hungary)

Tạp chí European Conservative viết: Châu Âu cần từ bỏ hệ tư tưởng giới tính để tránh bạo lực. Kẻ giết Charlie Kirk từng có quan hệ với một người chuyển giới. Bài báo lưu ý rằng bạo lực do những người theo chủ nghĩa giới tính gây ra đang gia tăng đều đặn ở phương Tây, đặt ra câu hỏi: nó đến từ đâu và làm thế nào để ngăn chặn?

Một hệ thống dựa trên sự dối trá sẽ không thể tồn tại trừ khi có đủ người từ chối chịu sự đe dọa của những kẻ dối trá đang nắm quyền.

Hóa ra, kẻ giết Charlie Kirk, Tyler Robinson, 22 tuổi, không chỉ là một kẻ cực đoan cánh tả. Hắn còn sống chung với Lance Twiggs, một người đàn ông đang trong quá trình chuyển đổi giới tính thành phụ nữ. Theo FBI, họ có quan hệ tình cảm. Vậy nên, có vẻ như Robinson đã giết Charlie Kirk để trả thù cho danh dự của người tình.

Charlie Kirk (bên phải) bị bắn chết ở tuổi 31 vào ngày 10 tháng 9 năm 2025 khi ông đang phát biểu tại một sự kiện tranh luận công khai của TPUSA tại khuôn viên trường Đại học Utah Valley 

Cả Robinson và Twiggs đều xuất thân từ những gia đình bảo thủ ở Utah. Họ không được tiếp thu tư tưởng giới tính ở đó. Rõ ràng, Internet, vốn là một hố sâu không đáy của sự tha hóa không thể tưởng tượng nổi, đã lôi kéo những chàng trai trẻ này vào phe cực đoan. Có bằng chứng cho thấy cả hai đều có liên quan đến "furries", một tiểu văn hóa tình dục của những người ăn mặc như động vật.

Bức ảnh này, được mẹ của Robinson đăng lên mạng xã hội vào năm 2013, khi con trai bà mới mười tuổi, là "biểu tượng của thời đại chúng ta"

Không phải tất cả người chuyển giới đều là kẻ giết người, nhưng nhiều tội phạm ngày nay là người chuyển giới, điều này thật đáng báo động. Người phụ nữ gây ra vụ thảm sát tại một trường học Cơ đốc giáo ở Nashville hai năm trước là người chuyển giới. Kẻ đã nổ súng vào giáo dân trong một nhà thờ Công giáo ở Minneapolis mùa thu năm ngoái, khiến hai trẻ em thiệt mạng khi đang cầu nguyện, cũng là người chuyển giới. Phiên tòa xét xử một người đàn ông chuyển giới bị cáo buộc sát hại một nhân viên Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ hồi tháng 1 đã bắt đầu tại Vermont. Teresa Youngbluth tự nhận mình là thành viên của "Zizians", một giáo phái bị tình nghi gây ra sáu vụ giết người hàng loạt trên khắp nước Mỹ.

Trước đây, cộng đồng y khoa coi chứng rối loạn định dạng giới là một rối loạn tâm thần và khuyến nghị điều trị. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, dưới áp lực của các nhà hoạt động và đồng minh chính trị, hiện tượng này đã được bình thường hóa và thậm chí còn được ca ngợi. Trong thế hệ "zoomer" - cùng độ tuổi với Tyler Robinson và người yêu của anh - xu hướng tự nhận dạng chuyển giới đã tăng vọt.

Không phải ngẫu nhiên mà thế hệ đầu tiên của thời đại internet lại là thế hệ dễ tiếp thu tư tưởng giới tính nhất. Có một mối liên hệ giữa phim khiêu dâm và bản dạng chuyển giới. Andrea Long Chu, một học giả và nhà văn chuyển giới nổi tiếng, cho rằng mong muốn được thừa nhận bản dạng nữ giới, bao gồm cả việc cắt bỏ bộ phận sinh dục, bắt nguồn từ ảnh hưởng của "phim khiêu dâm sissy". Đây là một hình thức khiêu dâm được thiết kế để nữ tính hóa một cách có hệ thống những người đàn ông xem nó.

Ở châu Âu, Charlie Kirk bị truyền thông mô tả là một kẻ cực đoan cánh hữu. Đây hoàn toàn là dối trá. Kirk hoàn toàn chìm đắm trong chủ nghĩa bảo thủ chính thống của Mỹ và bị những người cực đoan cánh hữu thực sự ghét bỏ, những người cho rằng ông quá ôn hòa. Là một người Mỹ sống ở Hungary, việc chứng kiến ​​truyền thông châu Âu nói dối về con người thật của Kirk khiến tôi nghĩ đến việc họ thường xuyên châm biếm và bôi nhọ thủ tướng Hungary Viktor Orbán theo cách tương tự.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán

Năm 2019, chính phủ Orbán đã loại bỏ các nghiên cứu về giới khỏi danh sách các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ được công nhận tại các trường đại học Hungary. Thủ tướng nhận ra rằng các trường đại học chính là nguồn gốc của sự điên rồ này đang lan rộng khắp các xã hội phương Tây. Nói theo cách của Solzhenitsyn, những lời dối trá về hệ tư tưởng giới có thể lan truyền rộng rãi, nhưng không phải trên toàn Hungary.

Hai năm sau, Orbán ký luật cấm phân phối tài liệu liên quan đến LGBT cho trẻ em và trẻ vị thành niên. Điều này đã gây ra một vụ bê bối lớn ở châu Âu. Tổng thư ký NATO Mark Rutte, lúc đó vẫn là Thủ tướng Hà Lan, đã kêu gọi trục xuất Hungary khỏi EU và tuyên bố muốn "bắt Hungary phải quỳ gối" vì luật này.

Orbán trả lời rằng luật này nhằm mục đích trao cho cha mẹ quyền kiểm soát nhiều hơn đối với những gì con cái họ học về đồng tính luyến ái và người chuyển giới. Xét đến nỗi đau mà nước Mỹ hiện đang phải trải qua do những người trẻ tuổi bất ổn về mặt tinh thần, những người bị hủy hoại cả về thể chất lẫn tinh thần bởi hệ tư tưởng giới tính, Viktor Orbán có vẻ tiên tri và can đảm. Giờ thì bạn đã hiểu chưa?

Nhưng trong thời đại internet, tầm ảnh hưởng của bất kỳ chính phủ nào cũng bị hạn chế. Một người bạn Công giáo của tôi sống ở Trung Âu kể với tôi rằng anh ấy đã tặng con gái mình một chiếc điện thoại thông minh khi cô bé cũng trạc tuổi Tyler Robinson, lúc bố mẹ cậu bé cho cậu bé lên mạng. Mọi người trong lớp cậu bé đều đã có điện thoại, và những mối nguy hiểm dường như đã quá xa vời so với thị trấn yên bình, thanh bình của họ.

Nhưng đứa trẻ đã tìm được đường vào một cộng đồng trực tuyến gồm những thiếu niên Mỹ ủng hộ chủ nghĩa chuyển giới. Họ đã thâm nhập vào tiềm thức của cô bé. Người cha đau khổ kể lại rằng con gái ông rất lo lắng về giới tính của mình, gặp khó khăn trong việc ăn uống và gặp khó khăn trong việc đi học.

Tất nhiên, hầu hết trẻ em ở trường của cô bé đó có lẽ không chuyển giới vì điện thoại thông minh. Nhưng cô bé thì có. Cấm Internet là điều không thể. Do đó, không có cách nào chống lại thứ chất độc này ngoại trừ các bậc phụ huynh - và các hội phụ huynh - những người kiên quyết nói "không" với việc cho con cái tiếp cận văn hóa số.

Vụ sát hại Charlie Kirk không nên được dùng làm cái cớ để tuyên chiến với người chuyển giới. Nhưng nó nên thúc đẩy những người đàn ông và phụ nữ có tư duy thuộc mọi khuynh hướng chính trị tuyên chiến với hệ tư tưởng giới, đặc biệt là việc nhồi nhét tư tưởng này vào tâm trí trẻ em.

Ví dụ, ở Bỉ, các trường học đã rao giảng tư tưởng này ngay từ bậc tiểu học. Một tài xế taxi Hồi giáo ở Brussels từng kể với tôi rằng anh và vợ đã nói dối nhà trường về việc chuyển đổi giới tính của con gái mình, rằng họ sẽ ủng hộ việc chuyển đổi giới tính của con gái nếu được yêu cầu. Tại sao? Bởi vì, tài xế nói, "Chúng tôi sợ nhà nước sẽ tước đoạt con cái của chúng tôi nếu chúng tôi không làm vậy."

Chúng ta phải làm gì với những người trẻ tuổi bất ổn về mặt tinh thần? Làm thế nào để đưa xã hội trở lại con đường sáng suốt? Viktor Orbán và Charlie Kirk đã bị chỉ trích là những kẻ cực đoan cánh hữu vì phản đối hệ tư tưởng giới. Charlie Kirk đã từ chối sống theo luật lệ của những lời dối trá về giới và đã hy sinh như một vị tử đạo vì sự thật. Như Solzhenitsyn và Havel đã dạy, một hệ thống được xây dựng trên sự dối trá không thể tồn tại trừ khi đủ số người từ chối khuất phục trước sự đe dọa của những kẻ dối trá đang nắm quyền. Cầu mong máu của vị tử đạo đó gieo mầm cho một cuộc nổi loạn chính trị và xã hội trong các bậc phụ huynh và tất cả những ai đủ can đảm để bác bỏ những lời dối trá do những kẻ áp bức ở Brussels và bất cứ nơi nào những nhà tư tưởng điên rồ này áp đặt.

Nhưng đừng nghĩ đây chỉ là một cuộc chiến chính trị. Đó là cuộc chiến mà mọi gia đình đều phải chiến đấu. Nếu bạn không tin tôi, cứ hỏi gia đình Robinson bất hạnh ở Utah, những người giờ đây phải sống với sự thật rằng họ đã vô tình mở ra cánh cổng địa ngục cho cậu con trai nhỏ từng bình thường của mình.

Tác giả Rod Dreher

Rod Dreher (@roddreher) là cây bút chuyên mục của europeanconservative.com. Là thành viên cấp cao tại Viện Danube ở Budapest, ông viết bản tin hàng ngày tại roddreher.substack.com

Lê Nguyễn Linh – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

11 nhận xét:

  1. Báo Iceland: Australian Women’s Football Team With Multiple Male Players Wins Women’s Premier League Title For Second Year In A Row -Đội bóng bầu dục nữ Úc với nhiều cầu thủ nam giành chức vô địch Giải bóng bầu dục ngoại hạng nữ năm thứ hai liên tiếp
    Ngày 31 tháng 8 năm 2025
    https://reduxx.info/australian-womens-football-team-with-multiple-male-players-wins-womens-premier-league-title-for-second-year-in-a-row/

    Hình ảnh:
    https://reduxx.info/wp-content/uploads/2025/08/FLYING-BATS-FC-Womens-Premier-League-NSW-1392x783.jpg
    Chú thích ảnh:
    Riley Dennis tham gia trận đấu Flying Bats năm 2024, [R] Các cầu thủ Flying Bats giơ cao lá cờ tự hào (lá cờ 7 sắc cầu vồng) về sự tiến bộ trong một bức ảnh từ trang web của họ.

    Một đội bóng bầu dục Úc với nhiều cầu thủ nam đã giành chức vô địch Giải Ngoại hạng Nữ tại Tây Bắc Sydney năm thứ hai liên tiếp, qua đó giành chức vô địch năm 2025. Flying Bats FC, một câu lạc bộ được mô tả là dành cho "những người tự nhận là phụ nữ và phi nhị nguyên giới", đã đánh bại West Pennant Hills Cherrybrook FC (WPHC) với tỷ số 3–0 trong trận Chung kết tại Christie Park vào ngày 31 tháng 8 .

    Giải bóng đá nữ Ngoại hạng Anh là giải đấu bóng đá nữ hàng đầu do Liên đoàn Bóng đá Tây Bắc Sydney (NWSF) điều hành, một tổ chức khu vực được thành lập thông qua việc sáp nhập Hiệp hội Bóng đá Nữ Tây Bắc Sydney và Hiệp hội Bóng đá Gladesville Hornsby. Vòng Chung kết Grand Finals 2025 được tổ chức vào ngày 30–31 tháng 8, với đội Flying Bats giành chức vô địch trong trận đấu quyết định với WPHC vào Chủ nhật.

    Đây là năm thứ hai liên tiếp Flying Bats đánh bại WPHC trong trận chung kết, trước đó họ đã đánh bại WPHC trong trận Chung kết Giải Ngoại hạng Nữ 2024. Mặc dù kết thúc mùa giải thường niên 2025 với tư cách là đội vô địch hạng dưới với nhiều điểm số hơn và thành tích tốt nhất giải đấu, WPHC đã không ghi được bàn thắng nào vào lưới Flying Bats trong trận chung kết.


    Trước khi đánh bại WPHC trong trận Chung kết, Flying Bats cũng đã đánh bại đội bóng đá nữ AA2 của Câu lạc bộ bóng đá Epping với tỷ số 3–0 trước khi bước vào trận quyết định.

    Câu lạc bộ tự mô tả mình là “câu lạc bộ bóng đá nữ và phi nhị nguyên LGBTQIA+ lâu đời và lớn nhất thế giới” và các chính sách của câu lạc bộ cho phép các cầu thủ nam tự xác định mình là thành viên của đội.

    Trên trang web của mình, Flying Bats đã công bố Chính sách Đa dạng Giới tính và Giới tính chi tiết, trong đó nêu rõ: “Chúng tôi biết rằng chủ đề về phụ nữ chuyển giới trong thể thao đã được sử dụng như một chủ đề chính trị trong những năm gần đây, điều này khiến cho sự hỗ trợ của chúng tôi cho cộng đồng này trở nên cấp thiết và quan trọng hơn… Một phần cốt lõi trong sứ mệnh của chúng tôi với tư cách là một câu lạc bộ là thách thức những thái độ văn hóa rộng lớn hơn này, chủ động lên án hành vi lạm dụng kỳ thị người chuyển giới, người đồng tính và người song tính khi và ở bất kỳ đâu xảy ra trong và ngoài sân cỏ, đồng thời biến bóng đá thành một không gian an toàn và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người.”


    Câu lạc bộ thường xuyên gây tranh cãi vì có nhiều cầu thủ nam chuyển giới trong đội hình, mặc dù con số chính xác cho mùa đông vẫn chưa được biết vì Flying Bats đã thực hiện các bước để che giấu danh tính của các cầu thủ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong Giải Bóng đá Nữ Ngoại hạng Tây Bắc Sydney năm 2024, các biện pháp nghiêm ngặt đã được áp dụng để ngăn khán giả chụp ảnh đội bóng. Nhân viên an ninh đã kiểm tra túi xách và yêu cầu tất cả những người tham dự trận đấu giao nộp thiết bị ghi hình.

      Như Reduxx đã tiết lộ trước đó , có ít nhất năm cầu thủ trong đội vào năm 2024 được xác nhận là nam, bao gồm cả nhà hoạt động chuyển giới Riley Dennis. Dennis, người gốc Hoa Kỳ, đã bị cáo buộc gây thương tích nghiêm trọng cho các cầu thủ nữ khi tham gia một đội nữ khác ở Úc trước khi gia nhập Flying Bats.

      🚨 Một đội bóng bầu dục Úc với NĂM cầu thủ nam đã giành chiến thắng tại Giải Bóng bầu dục Nữ Ngoại hạng Tây Bắc Sydney.

      Flying Bats, một câu lạc bộ bóng bầu dục "hòa nhập" dành cho "những người tự nhận mình là phụ nữ", đã giành chiến thắng trong mọi trận đấu mà họ tham gia mùa hè này. https://t.co/Isvhj5tP0y

      - REDUXX (@ReduxxMag) Ngày 26 tháng 8 năm 2024
      Năm 2024, Flying Bats đã được trao giải thưởng 1.000 đô la sau khi giành chức vô địch Cúp Beryl Ackroyd tiền mùa giải của Liên đoàn Tây Bắc Sydney, sau một mùa giải bất bại trong tất cả các trận đấu tại Giải Ngoại hạng Nữ. Chiến thắng này đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ công chúng và đưa Flying Bats lên các tiêu đề báo quốc tế.

      Giữa những chiến thắng vang dội của câu lạc bộ trong mùa giải 2024, sáu câu lạc bộ đối thủ có đội nữ từng đối đầu với Flying Bats đã triệu tập một cuộc họp không chính thức vào ngày 17 tháng 3 năm 2024 để nêu lên và chia sẻ những lo ngại của họ. Hiệp hội Bóng đá Tây Bắc Sydney đã sớm biết về cuộc họp này và phản hồi bằng cách lên lịch một buổi điều trần với các câu lạc bộ liên quan.


      Trong email gửi cho các chủ tịch câu lạc bộ, Giám đốc điều hành NWSF Matthew Geracitano đã hướng dẫn họ tham dự và đưa ra cảnh báo về việc tham gia vào "bài phát biểu thù địch". Đính kèm trong email là một gói kỹ thuật số có tiêu đề "Bài phát biểu thù địch trực tuyến" do Ủy ban An toàn điện tử tạo ra.

      Phía trên tệp đính kèm, một câu được đánh dấu màu vàng: “Nếu những cá nhân chịu trách nhiệm đăng tải tài liệu có hại nghiêm trọng không tuân thủ thông báo gỡ bỏ, chúng tôi có thể áp dụng hình phạt dân sự hoặc phạt tiền đối với thủ phạm (lên tới 111.000 đô la)”.

      Hiệp hội bóng đá Tây Bắc Sydney rõ ràng ủng hộ việc cho phép nam giới chuyển giới tham gia vào các môn thể thao dành cho nữ và đã đưa ra các quy định nêu rõ rằng "các cầu thủ có thể đăng ký và tham gia dựa trên nhận dạng giới tính của họ".

      Tổng cộng có ít nhất chín cầu thủ nam chuyển giới được biết đến đang chơi bóng đá trong các giải đấu dành cho nữ, mặc dù danh tính của họ đã được truyền thông Úc bảo vệ và giữ kín.

      Reduxx là nguồn tin tức và bình luận ủng hộ phụ nữ và bảo vệ trẻ em

      Xóa
  2. Báo Iceland: Trans-Identified Male Seizes Women’s Golf Tournament Honor In Canada - Người đàn ông chuyển giới giành danh hiệu vô địch giải golf nữ tại Canada
    Ngày 26 tháng 8 năm 2025
    https://reduxx.info/trans-identified-male-seizes-womens-golf-tournament-honor-in-canada/

    Xem hình:
    https://reduxx.info/wp-content/uploads/2025/08/Veronica-ivy-rachel-McKinnon-Rhys-McKinnon-1392x783.jpg

    Một nam golfer chuyển giới đã giành chiến thắng áp đảo tại một giải đấu golf nữ ở Victoria, British Columbia, Canada, cuối tuần qua. Veronica Ivy, 43 tuổi, đã thống trị giải đấu mặc dù chỉ mới bắt đầu chơi golf chuyên nghiệp vào tháng 2 năm nay.

    Ivy đã thông báo chiến thắng của mình trên Instagram vào ngày 25 tháng 8 , đăng ảnh anh đang cầm chiếc cúp vô địch Câu lạc bộ Golf Nữ của Olympic View Golf Club. Chiếc cúp này là giải thưởng nội bộ mà các golfer của Olympic View Golf Club tranh tài hàng năm. Ivy đã nhắc đến người chiến thắng năm ngoái, Rose Fong, trong thông báo của mình.

    “Hôm nay là -3 đến 9, nhưng kết thúc là +1. Thật vui khi được gặp những người tuyệt vời. Rose, năm sau em có thể quay lại với anh ấy,” anh ấy đăng.

    Trong khi Câu lạc bộ Golf Olympic View thường xuyên vinh danh những người chiến thắng Giải vô địch câu lạc bộ trên mạng xã hội, thì năm nay lại không có bài đăng thông báo nào cả.


    Đây không phải là lần đầu tiên Ivy giành được giải thưởng golf dành cho phụ nữ.

    Vào ngày 7 tháng 8, Ivy là một trong ba golfer của Đội tuyển British Columbia giành Cúp Margaret Todd tại Giải vô địch nghiệp dư nữ Canada 2025, diễn ra tại Lachute, Quebec. Đội của anh đã đánh bại đội về nhì với cách biệt tám gậy. Ivy đã đăng bài về chiến thắng này , tự hào về thành công của mình mặc dù đã 14 năm không chơi golf.

    “Đội BC lại một lần nữa giành chiến thắng ở nội dung thi đấu liên tỉnh của Giải vô địch nghiệp dư trung cấp Canada. Tôi rất vui vì đã có thể đóng góp cho một đội mạnh như vậy. Đây là năm đầu tiên tôi trở lại với golf sau 14 năm vắng bóng. Có rất nhiều điều tích cực để phát huy cho năm sau. Kỹ thuật gạt bóng sẽ là trọng tâm chính của chúng tôi trong mùa đông này. Tôi rất nóng lòng muốn cạnh tranh cho danh hiệu mùa giải tới”, anh viết.

    Đầu năm nay, Ivy đã lên mạng xã hội tuyên bố rằng anh "rất sốc" khi biết mình đã giành chiến thắng trong các giải đấu golf chỉ sau sáu tháng chơi môn thể thao này.


    “Mùa giải đấu của tôi bắt đầu vào thứ Hai và tôi thực sự bất ngờ khi mình đã giành được chiến thắng đầu tiên. Tôi đạt +5, với -1 ở chín hố sau và tổng cộng 5 birdie. Vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện, và điểm yếu lớn nhất của tôi là cú gạt bóng. Chiếc Oz.1 màu hồng tuyệt đẹp của tôi chắc chắn sẽ giúp ích”, anh viết .

    Ivy, tự nhận mình là bác sĩ và một “học giả liên ngành”, được biết đến với sự ủng hộ mạnh mẽ cho việc cho phép nam giới chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ, gọi đó là “quyền con người”. Trước khi tham gia vào môn golf nữ, Ivy đã tham gia và giành chiến thắng tại một số cuộc thi xe đạp nữ.

    Vào năm 2018 và 2019, Ivy, khi đó đang sử dụng nghệ danh "Rachel McKinnon", đã giành chức vô địch Giải đua xe đạp đường trường thế giới UCI Masters dành cho nữ, và những lời chỉ trích về chiến thắng của anh đã thu hút sự chú ý của truyền thông chính thống toàn cầu . Sau chiến thắng năm 2018, nữ vận động viên giành huy chương đồng Jen Wagner-Assali đã đăng trên mạng xã hội của mình rằng chiến thắng của Ivy là không công bằng. Sau khi bị lên án là "kỳ thị người chuyển giới", bao gồm cả Ivy, Wagner-Assali đã xin lỗi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng vào năm 2023, Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI) đã ban hành chính sách cấm nam giới chuyển giới tham gia các sự kiện dành cho nữ. Lệnh cấm này áp dụng cho tất cả các hạng mục, bao gồm cả các sự kiện dành cho vận động viên ưu tú và phát triển, và cấm những người đàn ông như Ivy tiếp tục thi đấu với phụ nữ.

      Ivy phàn nàn về tin tức này trên Instagram của mình , lưu ý rằng chính sách cập nhật của UCI có nghĩa là nam giới sẽ không còn được phép thi đấu ở hạng mục dành cho nữ nữa.

      “Tôi vừa nhận được thông báo chính thức rằng tôi sẽ KHÔNG được phép đua ở hạng mục nữ tại Giải vô địch đua xe đạp đường trường UCI Masters @uci_cycling sắp tới tại Manchester, Vương quốc Anh. Tôi đã giành huy chương vàng nước rút tại đó vào năm 2019 (và huy chương bạc TT). Tôi đã đăng ký và giấy phép UCI của tôi ghi là Nữ. Tôi đã đăng ký nội dung nước rút dành cho nữ. Tôi đã trả lệ phí. Tuy nhiên, giờ tôi lại bị ép vào hạng mục 'Nam/Mở' đáng xấu hổ. Không có phụ nữ cis nào được tham gia hạng mục này, chỉ có phụ nữ chuyển giới và đàn ông cis. Điều đó có nghĩa là nó không 'mở'. UCI đã nói rất rõ ràng rằng phụ nữ chuyển giới không phải là phụ nữ thực sự và chúng tôi phải được đối xử như những người khác, và phụ nữ cis phải được 'bảo vệ' khỏi những phụ nữ chuyển giới vô tội như chúng tôi. Vô lý. Thật là xúc phạm. Thật vô nhân đạo. Thật kinh tởm. Tôi sẽ không nản lòng bởi chính sách kỳ thị người chuyển giới có mục tiêu đáng ghét này”, Ivy đăng.

      Ivy cũng nổi tiếng vì những bình luận lăng mạ khi ăn mừng cái chết của nhà hoạt động vì quyền phụ nữ người Anh Magdalen Berns, một nhà phê bình gay gắt về hệ tư tưởng giới tính, người đã qua đời vì ung thư não ở tuổi 36. Ivy công khai bày tỏ rằng ông muốn những người phụ nữ phản đối sự tham gia của nam giới vào các môn thể thao nữ phải "chết trong biển lửa".

      Ivy có bằng Tiến sĩ Triết học tại Đại học Waterloo. Luận án tốt nghiệp của anh, năm 2012, có tựa đề “ Những Khẳng định Hợp lý: Về Các Chuẩn mực Khẳng định và Tại sao Bạn Không Cần Biết Mình Đang Nói Gì ”.

      Vào tháng 7 năm 2022, Ivy xuất hiện trên The Daily Show cùng Trevor Noah để thảo luận về vấn đề nam giới chuyển giới trong thể thao nữ. Sự xuất hiện của anh đã bị "bóc mẽ" trong một bài báo của nhà sinh học tiến hóa Colin Wright, người cáo buộc Ivy "tuyên bố sai lầm và thông tin khoa học sai lệch về lợi thế thể chất của nam giới chuyển giới trong thể thao nữ".

      Vào năm 2021, người ta phát hiện ra rằng bạn cùng phòng và "người bạn đời lý tưởng" của Ivy vào thời điểm đó đã bị bắt và bị buộc tội một tội danh dụ dỗ trẻ vị thành niên và một tội danh cố gắng phát tán tài liệu khiêu dâm cho người dưới 18 tuổi.

      Reduxx là nguồn tin tức và bình luận ủng hộ phụ nữ và bảo vệ trẻ em.

      Xóa
  3. Mặc dù bị bắt vì tội nghiêm trọng này vào tháng 9 năm 2023, Harper vẫn được tại ngoại và được tự do trong suốt thời gian xét xử. Harper cũng được giữ bí mật danh tính trong hồ sơ tòa án, với tên được đổi thành "Hilary Maloney" trong suốt quá trình tố tụng.

    Trong phiên tòa, bác sĩ tâm thần pháp y, Tiến sĩ Rajan Darjee, đã được triệu tập để thẩm vấn Harper và lập hồ sơ về hành vi phạm tội của y. Điều đáng lo ngại là Darjee đã gán ghép Harper như thể y là một "người phụ nữ" bị một người đàn ông "ép buộc" phạm tội.

    Darjee nói với tòa rằng Harper sẽ không cần bất kỳ "can thiệp cụ thể nào để ngăn chặn hành vi phạm tội tình dục tiếp theo" và bác bỏ nhu cầu điều trị cho tội phạm tình dục. Ông cũng phủ nhận Harper mắc chứng rối loạn lệch lạc tình dục, và lập luận rằng Harper không hề có ham muốn tình dục với trẻ em.

    Tương tự, Thẩm phán Nola Karapanagiotidis cũng nhấn mạnh “rối loạn định dạng giới tính” và những trải nghiệm với “chứng sợ người chuyển giới” của Harper như những yếu tố giảm nhẹ, và dường như chấp nhận lập luận của bên bào chữa rằng anh ta chỉ phạm tội lạm dụng để “được xác nhận… là phụ nữ và là người có nhu cầu tình dục”.

    Cả vụ bắt giữ và phiên tòa xét xử Harper đều diễn ra trong im lặng, không có thông cáo báo chí nào của cảnh sát hay truyền thông trong nước đưa tin về vụ việc. Reduxx là đơn vị đầu tiên đưa tin về vụ án Harper sau khi một nguồn tin thân cận với tòa án cung cấp thông tin về Harper và các cáo buộc đối với ông.

    Hiện tại, Reduxx đã biết rằng Harper đã bị giam giữ tại một cơ sở dành cho phụ nữ ở Victoria dựa trên "bản dạng giới tính" mà cậu tự tuyên bố.

    Harper đang bị giam giữ tại Trung tâm cải huấn Dame Phyllis Frost , nơi trước đây từng gây tranh cãi vì giam giữ những người chuyển giới phạm tội tình dục trong số các tù nhân nữ.


    Năm 2022, những phụ nữ trong tù nói với tờ Herald Sun rằng tội phạm chuyển giới nam đã được chuyển đến Đơn vị Bảo vệ Murray vào ngày 5 tháng 7. Mặc dù danh tính của tù nhân được chuyển đến không được công bố, nhưng thông tin chi tiết về lý lịch của tên tội phạm này tương tự như Lisa Jones, một nam giới chuyển giới đã bị kết án 3 năm 3 tháng tù vì tội tấn công tình dục một phụ nữ vào năm 2021.

    Jones, lúc đó 44 tuổi, đã bám theo một người phụ nữ khi cô đang đi bộ về nhà trên phố Lennox ở Richmond trước khi tóm lấy cô và định cưỡng hiếp. Trong khi ghì chặt cô xuống, Jones liên tục nói: "Sao cô không nằm xuống và quan hệ với tôi?"

    Vào thời điểm đó, người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại với mẹ mình và bắt đầu hét to vị trí của mình vào ống nghe trước khi Jones giật lấy điện thoại và ngắt cuộc gọi.

    Jones luồn tay vào quần lót của người phụ nữ và cố gắng kéo quần jean của nạn nhân xuống, nhưng cô đã chống trả thành công khi những người chứng kiến ​​chạy đến giúp đỡ. Cuối cùng, Jones đã bị bắt giữ sau khi một số người chứng kiến ​​đuổi theo anh ta khi anh ta cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Jones, tên khai sinh hiện vẫn chưa được biết, được cho là đã nói rằng: "Tôi không làm gì cả, đó là lỗi của cô ấy".

    Mặc dù thẩm phán tuyên án lưu ý rằng vụ tấn công là "trơ tráo và cơ hội" đối với một người hoàn toàn xa lạ, Jones vẫn bị đưa vào một cơ sở giam giữ với phụ nữ.

    Trong khi mỗi tiểu bang ở Úc có chính sách khác nhau về việc giam giữ tù nhân chuyển giới, theo Diễn đàn Phụ nữ , New South Wales, Victoria, Lãnh thổ Thủ đô Úc và Tasmania “có 'chính sách tự xác định', nghĩa là tù nhân được đưa vào một cơ sở dựa trên cách họ xác định, trừ khi có lo ngại về an toàn hoặc nghi ngờ về tính xác thực của việc xác định giới tính của tù nhân”.

    Reduxx là nguồn tin tức và bình luận ủng hộ phụ nữ và bảo vệ trẻ em.

    Trả lờiXóa
  4. Báo Iceland: UK: Transgender Child Sex Offender Linked to Prosecution of Graham Linehan for Social Media Posts - Anh: Tội phạm tình dục trẻ em chuyển giới có liên quan đến việc truy tố Graham Linehan vì các bài đăng trên mạng xã hội
    Ngày 11 tháng 9 năm 2025
    https://reduxx.info/uk-transgender-child-sex-offender-linked-to-prosecution-of-graham-linehan-for-social-media-posts/

    Một nam giới chuyển giới từng bị kết án lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên đã được phát hiện tham dự phiên tòa xét xử nhà văn hài kịch Graham Linehan, làm dấy lên suy đoán rằng anh ta đã tư vấn pháp lý cho nguyên đơn trong quá trình tố tụng. Stephanie Hayden, trước đây được biết đến với tên Anthony Halliday, đã được ghi nhận rời khỏi Tòa án Sơ thẩm Westminster vào ngày 4 tháng 9 cùng với nhà hoạt động chuyển giới tuổi teen Sophia Brooks, người đã đệ đơn kiện Linehan.

    Linehan, người nổi tiếng với vai trò là tác giả của những bộ phim sitcom ăn khách như Father Ted và The IT Crowd , đã ra hầu tòa tuần trước để tự bào chữa trước các cáo buộc quấy rối không dùng vũ lực và gây thiệt hại hình sự dưới 5000 bảng Anh. Các cáo buộc bắt nguồn từ tháng 10 năm 2024, khi tòa án được thông báo rằng Linehan đã quấy rối Brooks trên mạng xã hội trước khi làm hỏng điện thoại của anh sau một hội nghị Battle of Ideas ở Westminster.

    Vào tháng đó, trên X, Linehan gọi Brooks là một "kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội" và một "kẻ khủng bố trong nước", kẻ "đứng sau vô số vụ quấy rối phụ nữ và đàn ông đồng tính cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến". Trong các phiên tòa gần đây, Linehan từ chối lùi bước, nói rằng, "Ông ta kỳ thị phụ nữ, lạm dụng và chế giễu."

    Reduxx đã xem một hồ sơ bằng chứng chi tiết về hành vi quấy rối liên tục của Brooks, bao gồm lời khai của sáu cá nhân ngoài Linehan. Theo bản tóm tắt của tài liệu, Brooks đã thực hiện nhiều hành vi ác ý và đã "doxxing thông tin cá nhân của nhiều cá nhân, công bố địa chỉ riêng tư và thông tin cá nhân với mục đích kích động quấy rối và gây sợ hãi".

    Hồ sơ nêu rõ cách Brooks tạo danh tính giả để xâm nhập vào các nhóm, tham gia vào hoạt động theo dõi mạng không ngừng nghỉ và vu cáo các cá nhân phạm tội, bao gồm bịa đặt cáo buộc về tội phạm tình dục đối với một nạn nhân bằng cách thao túng hồ sơ trực tuyến.

    Tuyên bố của nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Venice Allan giải thích các sự kiện dẫn đến cuộc ẩu đả tại hội nghị Battle of Ideas và mô tả Brooks là nguồn quấy rối dai dẳng.

    “Sophie ban đầu được tôi chú ý khi anh ta trà trộn vào một nhóm tôi tham gia, giả vờ là một người chuyển giới nữ, trong khi thực chất là một nhà hoạt động vì người chuyển giới. Qua nhiều năm, hành vi của Sophie ngày càng trở nên đáng lo ngại”, Allan nói.

    "Nhiều lần, anh ta gọi cho tôi từ những số điện thoại quốc tế bị ẩn hoặc lạ, đôi khi còn nhờ người khác nói thay. Những cuộc gọi này thường bao gồm việc Sophie yêu cầu tôi xóa tweet hoặc công khai xin lỗi, và giọng điệu thường thất thường và hung hăng."

    Trong hội nghị Battle of Ideas, Allan cho biết Brooks đã đứng dậy và bắt đầu chụp ảnh những người tham dự. Hành vi của anh ta "ngày càng trở nên xâm phạm" và "anh ta chĩa máy ảnh thẳng vào mặt mọi người", và an ninh đã được gọi đến để đưa anh ta đi. Brooks đã đi cùng một nhà hoạt động chuyển giới lớn tuổi tên là Freda Wallace, người đã công khai nói về "cậu nhỏ đồng tính nữ" của mình, và hai người dường như có mối quan hệ dựa trên các chiến dịch quấy rối được phối hợp.

    Sau khi hội nghị kết thúc, Brooks tiếp cận Linehan bên ngoài địa điểm và bắt đầu ghi âm bằng điện thoại, đồng thời chế giễu anh ta. Sau khi Brooks buông lời chế giễu về cuộc ly hôn của mình, Linehan giật lấy điện thoại và ném xuống đường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong một cuộc thẩm vấn tại Đồn Cảnh sát Charing Cross được thực hiện vào ngày 5 tháng 2, Linehan khai rằng "Tarquin đã nhiều lần quấy rối nhiều người, bao gồm cả tôi. Hành vi này thường bao gồm việc đặt điện thoại ngay trước mặt ai đó, chỉ cách vài inch, và quay phim họ trong khi cố gắng kích động họ phản ứng."
      “Tôi đã cố gắng lờ Tarquin đi càng xa càng tốt, nhưng rồi lại bị Tarquin chất vấn vào cuối buổi họp. Tôi đoán Tarquin đã rất bực bội vì không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ tôi, mặc dù đã bị quấy rối liên tục. Sau đó, Tarquin đã đưa ra một tuyên bố khiêu khích về tình hình gia đình hiện tại của tôi.”
      “Bản chất của hoạt động vì quyền của người chuyển giới là rất nam tính,” Linehan nói với tòa án sơ thẩm tuần trước. “Nó mang tính lạm dụng, tàn bạo. Cảnh sát ngày nay về cơ bản đang làm việc cho các nhà hoạt động chuyển giới. Họ không hiểu vấn đề này và tin tất cả những gì các nhà hoạt động chuyển giới nói với họ. Rất nhiều thể chế đã bị hệ tư tưởng chuyển giới chi phối.”
      Trước khi xảy ra xô xát, Brooks đã nổi tiếng trong cộng đồng nữ quyền London vì thường xuyên tham gia các sự kiện chỉ trích hệ tư tưởng bản dạng giới. Việc anh ta liên tục quấy rối phụ nữ tại các sự kiện đã được ghi nhận nhiều lần, một số vụ việc có thể bắt nguồn từ ba năm trước. Cụ thể, Brooks đã cố gắng phá rối các sự kiện do tổ chức Let Women Speak và Liên minh LGB tổ chức, một thói quen khiến anh ta bị gán cho biệt danh "Tarquin" vào tháng 3 năm ngoái – một biệt danh chế giễu dành cho một chàng trai trẻ và giàu có.
      Vào tháng 10 năm 2023, Brooks, khi đó khoảng 16 tuổi, đã bị quay phim tại một sự kiện của LWS cùng với Wallace. Hai người đàn ông này được nhìn thấy đang đi bộ qua Công viên Hyde, vừa đi vừa bật loa, lặp đi lặp lại đoạn ghi âm nhà hoạt động chuyển giới bạo lực Sarah Jane Baker hét lên: "Nếu thấy TERF, hãy đấm vào mặt chúng!". Từ viết tắt này có nghĩa là "trans exclusionary radical feminist" (nữ quyền cực đoan bài trừ người chuyển giới) và thường được các nhà hoạt động chuyển giới sử dụng như một lời lăng mạ để kích động bạo lực chống lại phụ nữ.
      Baker, trước đây được gọi là Alan, được biết đến là tù nhân chuyển giới thụ án lâu nhất tại Vương quốc Anh, với 30 năm tù giam vì nhiều tội danh bạo lực . Ban đầu, Baker bị kết án 9 năm tù vì tội bắt cóc và tra tấn anh trai của mẹ kế, nhưng trong thời gian ngồi tù, anh ta đã bị kết án thêm vì tội âm mưu giết bạn tù. Tuy nhiên, bất chấp tiền án tiền sự, Cảnh sát Thủ đô London đã từ chối điều tra anh ta sau khi anh ta kêu gọi bạo lực chống lại "TERF" trong một cuộc biểu tình Tự hào Chuyển giới năm 2023 tại London.
      Một người tham dự sự kiện, người đã chia sẻ đoạn phim Brooks và Wallace lặp đi lặp lại lời đe dọa của Baker, cho biết thiếu nữ này đã gọi cô là "thảm hại" và hai người đàn ông này "liên tục vây quanh những người phụ nữ tham dự như cá mập".
      Nhiều lần, Wallace và Brooks đã quấy rối những phụ nữ chỉ trích hệ tư tưởng bản dạng giới, với chiến thuật ưa thích là đặt điện thoại gần mặt người khác và quay video trong khi khiêu khích họ. Brooks cũng bị cáo buộc thực hiện các cuộc gọi chơi khăm , nhắm vào những phụ nữ liên quan đến các sự kiện của LWS.

      Xóa

    2. Nhà hoạt động vì quyền phụ nữ và là người tổ chức chính của LWS, Kellie-Jay Keen, đã chia sẻ chi tiết về trải nghiệm bị quấy rối của chính cô ngay sau khi cô tham dự phiên điều trần của Linehan vào tuần trước, đồng thời cho biết cô tin Brooks đứng sau một số vụ quấy rối.
      “Suốt bảy năm qua, tôi đã phải chịu đựng sự quấy rối, theo dõi, đe dọa và khủng bố,” Keen viết. “Những tin nhắn văn bản đầy hình ảnh về cái chết của các con tôi. Những mô tả về phòng ngủ của con gái tôi. Hàng chục cuộc gọi vào sáng sớm, bao gồm bảy cuộc gọi vào ngày Giáng sinh. Ảnh các con tôi bị chia sẻ. Những gã đàn ông xuất hiện tại các sự kiện của tôi để la hét chửi rủa tôi. Những lời đe dọa rằng tôi sẽ bị tấn công, bị dọa dẫm và phải trả giá. Một ước gì tôi đã bị tấn công bằng axit.”
      “Trong hầu hết các vụ lạm dụng này, bằng chứng dường như chỉ ra một cá nhân,” cô tiếp tục. “Tôi không có thẩm quyền để khẳng định chắc chắn điều đó, nhưng tôi đã cung cấp tất cả bằng chứng cho cảnh sát, và họ biết hắn ta là ai. Một cá nhân có quan hệ mật thiết với những kẻ lệch lạc lớn tuổi hơn nhiều, những kẻ có sở thích không lành mạnh với trẻ em. Tất cả bọn chúng đều hành xử theo cách khiêu khích với hy vọng nhận được phản ứng, một phản ứng mà chúng có thể dùng để chống lại bạn nhằm hủy hoại cuộc đời bạn.”
      Trước phiên điều trần của Linehan, những cá nhân quan tâm đã nhận thấy Brooks và Hayden tương tác nhiều lần trên X. Trong một trường hợp, Hayden dường như chế nhạo Linehan trước phiên điều trần sắp tới và đã gắn thẻ Brooks dưới tài khoản @SanrioKeys của anh ấy .

      Như đã được Reduxx xác nhận độc quyền trước đó , Hayden đã nhận tội vào năm 1999 vì tội tấn công tình dục một cậu bé 14 tuổi mà hắn ta gặp qua mạng.
      Theo hồ sơ tòa án và các bản tin lưu trữ được Reduxx xem xét , Hayden bị kết tội xâm hại cậu bé ít nhất hai lần vào năm 1997, gặp nạn nhân và sau đó "hôn và sờ mó" cậu bé trước khi lái xe đưa cậu bé về nhà bố mẹ. Hayden đã nhận hai cáo buộc tấn công tình dục khiếm nhã vào năm 1999, và bị Thẩm phán Gerald Clifton ra lệnh nộp phạt 600 bảng Anh và bị ghi danh là tội phạm tình dục trong năm năm sau phán quyết.
      Trong quá trình xét xử, Thẩm phán Clifton nhận xét: “Tôi được biết anh ta đã tự nguyện. Nếu đây là vụ anh dụ dỗ một cậu bé và quan hệ tình dục bằng miệng với cậu ta thì dù cậu ta có đồng ý hay không, dù riêng tư hay không, thì một bản án tù ngắn là cần thiết.”

      Ngoài những khiếu nại pháp lý liên tục chống lại những người chỉ trích hệ tư tưởng giới tính, Hayden còn gây lo ngại cho một số người dùng mạng xã hội do bài đăng trước đây về tên ấu dâm khét tiếng Jimmy Savile.

      Năm 2012, ngay sau vụ bê bối liên quan đến Savile làm rúng động Vương quốc Anh, Hayden đã đăng lên X: "Vậy thì sao nếu Jimmy Savile bị cảnh sát thẩm vấn? Không bị buộc tội hay kết án gì cả. Thủ tục tố tụng không chết cùng nghi phạm!"

      Tuy nhiên, hành vi phạm tội trước đây của Hayden, bao gồm một tội danh bạo lực khác, phần lớn đã bị che khuất bởi những hoạt động ủng hộ người chuyển giới mạnh mẽ của anh ta. Mặc dù trước đây Hayden tự nhận mình là người đồng tính nam, anh ta bắt đầu chuyển giới vào năm 2017 và sau đó trở thành một người ủng hộ chủ chốt cho chính sách ủng hộ người chuyển giới tại Vương quốc Anh.

      Kinh nghiệm của Hayden với tư cách là một luật sư tự xưng đã cho phép ông sử dụng tòa án để bịt miệng những người mà ông cáo buộc là "ghét người chuyển giới", và ông đã tự nhận mình là người thích kiện tụng .

      Xóa
    3. Trong nhiều năm qua, Hayden đã khởi kiện hơn hai chục cá nhân, thường là nhằm mục đích ngăn họ gọi ông là "đàn ông" hoặc dập tắt những suy đoán liên quan đến tiền án tiền sự của ông.

      Vào ngày 1 tháng 10 năm 2018, Hayden đã khởi kiện vụ kiện “đặt tên chết” đầu tiên của Anh tại Tòa án tối cao London chống lại Linehan để đáp trả bài báo mà ông này viết, tiết lộ tên thật của Hayden là Anthony Halliday.


      Vài ngày sau, Linehan bị cảnh sát gọi đến nhà. Nhớ lại cuộc chạm trán với Reduxx , Linehan so sánh các sĩ quan với "bọn gangster" làm theo lệnh của Hayden. Ông nhấn mạnh rằng đó không phải là cảnh báo chính thức và không được ghi âm chính thức. Bất chấp điều này, tờ The Guardian đã đăng một bài báo nghiêng hẳn về phía kẻ phạm tội tình dục bị kết án, và, như Linehan nói, cuối cùng đã mở đường cho việc hủy bỏ lệnh truy nã công khai của hắn.

      Nhắc đến tình hình này, Linehan gần đây chỉ ra rằng Hayden đã tiếp tục chiến dịch quấy rối kéo dài nhiều năm chống lại ông, bao gồm cả việc doxxing và công bố địa chỉ nhà riêng của ông.

      Như Linehan cũng đã lưu ý, Hayden đã theo dõi vụ án của Brooks chống lại Graham trong nhiều tháng. Vào tháng 5, Hayden đã thông báo cho những người theo dõi mình về ngày giờ của phiên điều trần đầu tiên, và nhận xét rằng Linehan vô tội "trừ khi và cho đến khi bị kết án".

      Bình luận về mối liên hệ giữa Hayden và Brooks, tác giả nổi tiếng JK Rowling nhận xét rằng mối quan hệ rõ ràng của họ thật đáng báo động. Nhắc đến Brooks, bà nói trên X rằng "một thanh niên có vẻ ngoài dễ bị tổn thương lại đi chơi với một kẻ phạm tội xâm hại tình dục trẻ em đã bị kết án là đáng báo động", và nhắc nhở những người theo dõi bà về bản án trước đây của Hayden về tội xâm hại tình dục trẻ em.


      Vì đưa tin về tiền án tiền sự của Hayden, Reduxx cũng bị nhà hoạt động chuyển giới này đe dọa sẽ kiện ra tòa. Sau cuộc trao đổi với Tòa án Hoàng gia Liverpool, Reduxx đã có được hồ sơ tòa án xác minh việc Hayden bị kết án về tội lạm dụng tình dục.

      Kể từ khi công bố thông tin vào tháng 8 năm 2023, Hayden đã có được bản sao các cuộc trao đổi email giữa Reduxx và đại diện tòa án. Trong hơn một năm, anh ta đã cố gắng thuyết phục các viên chức tòa án rằng giấy chứng nhận kết án của anh ta đã bị lấy cắp một cách bất hợp pháp. Các khiếu nại pháp lý đã được đệ trình chống lại tổng biên tập Reduxx , Anna Slatz, yêu cầu hủy bỏ quyết định công bố giấy chứng nhận kết án và bồi thường thiệt hại.

      Xóa
  5. Báo Iceland: Three Men Compete In Women’s Cycling Competition in California, One Takes First Place - Ba người đàn ông tham gia cuộc thi xe đạp dành cho nữ tại California, một người giành giải nhất
    Ngày 15 tháng 9 năm 2025
    https://reduxx.info/three-men-compete-in-womens-cycling-competition-in-california-one-takes-first-place/

    Xem hình:
    https://reduxx.info/wp-content/uploads/2025/09/Li-Liam-King-Jordan-Johnson-Chelsea-Connor-Wolfe-1392x783.jpg

    Ba vận động viên nam đã tham gia cuộc thi đua xe đạp dành cho nữ tại Livermore, California vào tuần này, giành chiến thắng áp đảo và giành giải nhất từ ​​một vận động viên nữ.

    “Li” (Liam) King, Jordan Johnson và “Chelsea” (Connor) Wolfe đều đã đăng ký tham gia tranh tài ở hạng mục cố định nữ của Giải đua xe Công thức 1 Oakland, diễn ra vào ngày 14 tháng 9. King, người có tiểu sử trên Instagram ghi chú rằng anh sử dụng đại từ “they/them/she/her”, đã giành giải nhất. Trước đó, anh đã từng giành chiến thắng trong các cuộc thi xe đạp ở hạng mục “phi nhị phân” (lai giới).

    Theo nhóm bảo vệ quyền phụ nữ WomenAreReal , các nữ vận động viên không có cơ hội nào chống lại King.


    Liam “Li” King.
    "Anh ấy đã thống trị cuộc đua này ngay từ đầu. Nó thậm chí còn chẳng phải là một cuộc đua thực sự, anh ấy chỉ đơn giản là dẫn trước trong suốt thời gian", nhóm này đăng lên X.

    Bốn thành viên của WomenAreReal đã có mặt tại cuộc đua để ủng hộ các vận động viên nữ, mang theo những tấm biển với khẩu hiệu lên án sự tham gia của nam giới vào thể thao nữ. Một trong những người ủng hộ đã cầm biển hiệu ghi dòng chữ "KHÔNG NAM GIỚI THAM GIA ĐUA XE ĐẠP NỮ", trong khi những người khác chỉ trích danh bạ xe đạp Hoa Kỳ vì đã không bảo vệ hạng mục dành cho nữ.

    Phát biểu với Reduxx , Beth Bourne của WomenAreReal cho biết cô đã phải gọi cảnh sát sau khi các quan chức cuộc đua tỏ ra thù địch và hung hăng với nhóm của cô tại sự kiện. Bourne kể rằng một quan chức nam đã giật điện thoại di động của cô, xé một trong những tấm biển của cô và ném chúng vào thùng rác.


    Biểu ngữ do các thành viên WomenAreReal cầm tại Giải đua xe Công thức 1 Oakland. Ảnh do WomenAreReal cung cấp.
    “Trong vòng hai phút đầu tiên của cuộc đua, tôi nghĩ mình sẽ hỏi ban tổ chức giải đua xe đạp Hoa Kỳ xem họ có biết người đàn ông nào trong cuộc đua xe đạp fixed gear đơn nữ không. Ban tổ chức đề nghị tôi nói chuyện với ban tổ chức, và khi tôi đang hỏi thì bị tấn công,” Bourne kể lại. “Đầu tiên là một người phụ nữ cố chặn điện thoại của tôi rồi giật điện thoại. Vài giây sau, một người đàn ông tên 'James' bất ngờ tấn công tôi, chửi bới vào mặt tôi rồi giật điện thoại khỏi tay tôi. Sau đó, anh ta giật lấy biển hiệu của tôi và ném vào thùng rác trước khi cố đẩy tôi ra bằng một hộp pizza cũ.”
    Bourne giải thích rằng cô đã xuất hiện tại nhiều sự kiện thể thao để ủng hộ các vận động viên nữ với tư cách là đại diện của WomenAreReal, nhưng cô đã bị sốc trước mức độ hung hăng và thù địch mà cô phải đối mặt tại cuộc đua.
    “Tôi đã trải qua ít nhất hai hoặc ba chục cuộc biểu tình liên quan đến thể thao nữ và trẻ em gái, nhưng cho đến hôm nay, tôi chưa bao giờ trải qua mức độ tức giận, thù hận hay bạo lực như thế này đối với tôi và những người phụ nữ khác đi cùng tôi,” cô nói. “Thật sốc khi nghĩ rằng tôi không thể tham dự một cuộc đua xe đạp do USA Cycling tổ chức trên đường phố công cộng ở Livermore, California, và chia sẻ quan điểm của mình về việc bảo vệ thể thao nữ khỏi sự phân biệt đối xử mà không gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân.”

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Giải Grand Prix Oakland này là một trong những sự kiện cuối cùng mà nam giới có thể cạnh tranh không công bằng với nữ giới tại các nội dung đua xe đạp của USA Cycling. Tổ chức này gần đây đã thông qua một chính sách mới, dự kiến ​​có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2025, điều chỉnh các hạng mục thể thao của họ cho phù hợp với Sắc lệnh Hành pháp 14201 của Tổng thống Trump vào tháng 2 năm 2025, "Không cho nam giới tham gia các môn thể thao nữ" .

      Theo chính sách mới : “Theo các yêu cầu nêu trên, Hạng mục Nữ giới chỉ giới hạn cho những cá nhân đáp ứng định nghĩa sau về nữ: 'Nữ giới có nghĩa là người thuộc giới tính sản sinh ra tế bào sinh sản lớn ngay từ khi thụ thai.' Để áp dụng yêu cầu này, một cá nhân không được xác định là nữ khi sinh ra sẽ không được tham gia Hạng mục Nữ giới tại bất kỳ Sự kiện Thi đấu nào.”

      Một trong những vận động viên nam khác, Chelsea Wolfe, đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông trong tuần này vì ăn mừng vụ ám sát Charlie Kirk, người sáng lập Turning Point, khiến USA Cycling phải lên tiếng với Fox News để lên án những bình luận của Wolfe. Wolfe đã chia sẻ một bài báo về vụ ám sát Kirk với dòng chú thích "Chúng ta đã làm được!" trên Instagram của mình . Anh ta cũng gọi Kirk là "Quốc xã" trong một bài đăng khác.

      “Quan điểm của các vận động viên đội tuyển quốc gia hiện tại và trước đây là quan điểm riêng của họ và không phản ánh quan điểm của USA Cycling. Chelsea Wolfe đã không còn là thành viên của Đội tuyển Quốc gia USA Cycling hay USA Cycling kể từ năm 2023”, tổ chức này cho biết.

      Năm 2023, Wolfe nhận được sự đồng cảm từ giới truyền thông trên tạp chí Bicycling sau khi Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI) thông qua quy định cấm nam giới chuyển giới sau tuổi dậy thì tham gia các hạng mục dành cho nữ. Wolfe mô tả quy định mới cấm anh tham gia hạng mục dành cho nữ như thể thế giới của anh đã "sụp đổ".

      Vận động viên nam thứ ba, Jordan Johnson, cũng có lịch sử chiến thắng các cuộc đua dành cho nữ. Anh ấy đã từng đứng trên bục vinh quang khi giành giải nhất tại sự kiện của Hiệp hội Đua xe đạp Colorado năm 2021, giải ba trong một sự kiện dành cho nữ khác vào cuối năm đó, giải nhì tại Giải Đua xe đạp Đường trường Steel City của USA Cycling năm 2022, và giải nhất tại Giải Đua xe đạp Louisville Criterium năm 2022.

      Reduxx là nguồn tin tức và bình luận ủng hộ phụ nữ và bảo vệ trẻ em.

      Xóa