Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!cùng một vài bài khác: 1. Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!4. Dự báo của Google.tienlang: ĐÀM PHÁN NGA - UKRAINA NGÀY 2/6/25 SẼ ĐỔ BỂ; VẪN PHẢI CẦN Đ/C BELOUSOV ĐÁNH MẠNH HƠN NỮA; NGOÀI GIẢI PHÓNG SUMY THÌ CÀN PHẢI GIẢI PHÓNG KHARKOV, ODESSA...5. Video nóng phát biểu của D.Trump: CHÍNH ZELENSKY VỚI CUỘC TẤN CÔNG SÂN BAY CHIẾN LƯỢC NGA ĐÃ TẠO RA LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ PUTIN NÉM BOM, NHẤN UKRAINA XUỐNG ĐỊA NGỤC!6. Video - Chuyên gia Mỹ dự báo: XUNG ĐỘT UKRAINA SẼ KẾT THÚC VÀO 19 HOẶC 20 THÁNG 8 NĂM 2025!7. Thượng nghị sĩ Rand Paul: VÌ SAO D.TRUMP KHÔNG PHÊ DUYỆT DỰ LUẬT TRỪNG PHẠT NGA 500% DO ÔNG NGHỊ HIẾU CHIẾN VÀ NGU DỐT GRAHAM ĐỀ XUẤT?8. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN!9. Chuyên gia Nga: NGA CẢM ƠN D.TRUMP VÌ “TỐI HẬU THƯ 50 NGÀY”| TRUMP RẤT HIỂU PUTIN NÊN ĐANG NGẦM THÚC GIỤC PUTIN, RẰNG “CÓ ĐÁNH THÌ ĐÁNH NHANH LÊN, THỜI HẠN CHỈ CÓ 50 NGÀY THÔI!”10. Báo Politico (Mỹ): TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí The National Interest (Hoa Kỳ) với tiêu đề Trump vs. Medvedev: When Windbags Collide – Dịch: Trump đấu với Medvedev: Khi những kẻ lắm lời va chạm
https://nationalinterest.org/blog/buzz/trump-vs-medvedev-when-windbags-collide-bw-080325
Tuyên bố của Trump về việc điều tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến bờ biển Nga có thể chỉ là một lời nói suông, theo tờ The National Interest. Các nhà phân tích thực sự nghi ngờ tính thực tế của những lời đe dọa của tổng thống Mỹ - và chế giễu ông vì cho rằng ông không thể tự mình giải thích cho lời nói của mình.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
*****
Trump vs. Medvedev: When Windbags Collide – Dịch: Trump đấu với Medvedev: Khi những kẻ lắm lời va chạm
Lời lẽ hung hăng của Trump làm phức tạp con đường đàm phán của Hoa Kỳ với Nga
Vào ngày 28 tháng 7, Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga hiện tại và là cựu tổng thống nước này trong thời gian Vladimir Putin tạm nghỉ quyền lực, đã đăng một dòng tweet đáng ngại về khả năng vũ khí hạt nhân của Nga.
Đây không phải là dòng tweet đầu tiên, hay thứ hai mươi, của Medvedev, ám chỉ việc sẵn sàng phát động chiến tranh hạt nhân với phương Tây. Nhưng điều đặc biệt là Tổng thống Donald Trump - vốn không xa lạ gì với các cuộc tranh luận trực tuyến - đã đáp trả bằng cách tuyên bố sẽ triển khai hai tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đến vùng biển gần Nga.
Trump đã gửi tàu ngầm hạt nhân đến Nga?
Theo Trump, “Chúng tôi buộc phải [triển khai tàu ngầm]. Chúng tôi chỉ cần phải cẩn thận. Một mối đe dọa đã được đưa ra và chúng tôi không nghĩ rằng điều đó là phù hợp, vì vậy chúng tôi phải rất cẩn thận. Vì vậy, tôi làm điều đó trên cơ sở an toàn cho người dân của chúng tôi. Một mối đe dọa đã được đưa ra bởi một cựu tổng thống Nga và… chúng tôi sẽ bảo vệ người dân của mình.”
Nhưng Medvedev đã đưa ra những tuyên bố và đe dọa như vậy trên tài khoản X (trước đây là Twitter) của mình trong nhiều năm. Điều này không có gì mới. Tại sao lại phải chuyển hướng lực lượng tàu ngầm vốn đã căng thẳng của Mỹ khỏi Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi cần thiết, để khiến Nga phải lo lắng? Dù sao đi nữa, Điện Kremlin thực sự sẽ phải lo lắng đến mức nào, khi hai tàu ngầm đó đang tiến vào khu vực mà phần lớn lực lượng tàu ngầm của Nga đang hiện diện - được mệnh danh là hang sư tử?
Nhưng bài viết của Suciu nêu rõ “Không có dấu hiệu nào cho thấy các tàu ngầm được triển khai ở đâu hoặc chúng là tàu ngầm tên lửa đạn đạo hay tàu ngầm tên lửa hành trình (SSBN hay SSGN).”
Nói cách khác, Trump lại đang nói khoác. Ngay cả khi động thái của tổng thống chỉ nhằm mục đích gây chú ý cho công chúng, người Nga vẫn hiểu rằng người Mỹ đang ngày càng bất lực trên trường quốc tế. Do đó, nỗi sợ hãi của họ đã giảm đi đáng kể - và Điện Kremlin chỉ có thể gia tăng mong muốn vượt ra ngoài nhiệm vụ hiện tại ở Ukraine.
Đây không phải là cách thực hiện chính sách đối ngoại nếu một nước vẫn muốn được coi là một "siêu cường". Như Medvedev hẳn đã biết, nếu những lời đe dọa không có động lực đằng sau, thì chúng chẳng phải là mối đe dọa gì cả.
Vậy các nhà quan sát nên nghĩ gì về điều này? Trump đang đưa ra những lời đe dọa vô trách nhiệm đối với Moscow để tự đề cao mình. Hoặc là Trump sẽ không thực hiện những lời đe dọa này, khiến chúng trở nên sáo rỗng—hoặc ông ta sẽ thực hiện, khiến căng thẳng giữa Mỹ và Nga leo thang một cách nguy hiểm vào thời điểm địa chính trị quan trọng này. Cả hai hướng hành động đều không tốt cho Hoa Kỳ.
Trump không có tư cách để nói khoác về Ukraina
Tất cả những điều này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraina, nơi Nga đang liên tục tấn công. Lý do Medvedev đe dọa thế giới bằng các mối đe dọa hạt nhân đơn giản là vì Nga đã nắm được Ukraine ở đúng vị trí họ muốn. Moscow hiểu rằng, trừ khi người Mỹ có ý định leo thang thành xung đột trực tiếp với nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân, thì Nga đang đạt được mục tiêu của mình ở Ukraina.
Bằng cách đe dọa Nga bằng tàu ngầm hạt nhân vì lời tuyên bố khoa trương của cựu tổng thống Nga—và có lẽ thậm chí không thực hiện điều đó—Trump không khiến nước Mỹ trông mạnh mẽ.
Thay vào đó, điều Trump nên làm là sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Nga, Ukraine và các thành viên NATO ở châu Âu để buộc phải đạt được một giải pháp đàm phán. Nga đã bày tỏ thiện chí hợp tác với Mỹ. Nhưng ngoại giao là một con đường hai chiều; Hoa Kỳ phải sẵn sàng dừng vận chuyển vũ khí vào Ukraine, và phải sẵn sàng đối xử bình đẳng với Nga. Đây khó có thể coi là những nhượng bộ đáng kể - và phần thưởng cho hòa bình sẽ lớn hơn nhiều so với bất kỳ lợi ích nào còn lại khi tiếp tục một cuộc chiến tranh thất bại chống lại Nga ở Ukraine.
Thay vào đó, Hoa Kỳ cho đến nay vẫn tiếp tục làm dáng và ra vẻ đạo mạo khi đáng lẽ phải tìm kiếm hòa bình—và kết quả là, nước này còn xa mới đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga so với sáu tháng trước.
Rốt cuộc, Medvedev không phải là tổng thống Nga. Ông ta nói những điều lố bịch. Trump cũng vậy. Hy vọng rằng tất cả chỉ là lời khoác lác trước khi cuộc xung đột này kết thúc. Bởi vì kịch bản ngược lại khiến việc nghĩ đến nó cũng trở nên đáng báo động.
Tác giả Brandon J. Weichert
Brandon J. Weichert , Biên tập viên An ninh Quốc gia Cấp cao tại The National Interest, đồng thời là cộng tác viên của Popular Mechanics, người thường xuyên tư vấn cho nhiều cơ quan chính phủ và tổ chức tư nhân về các vấn đề địa chính trị. Các bài viết của Weichert đã xuất hiện trên nhiều ấn phẩm, bao gồm Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times, và vô số ấn phẩm khác. Các cuốn sách của ông bao gồm Winning Space: How America Remains a Superpower (Chiến thắng Không gian: Nước Mỹ Vẫn là Siêu cường như thế nào), Biohacked: China's Race to Control Life (Cuộc đua kiểm soát sự sống của Trung Quốc), và The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy (Chiến tranh Bóng tối: Sứ mệnh Tối cao của Iran). Cuốn sách mới nhất của ông, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine (Một Thảm họa do Chúng ta Tự tạo ra: Phương Tây Mất Ukraine như thế nào), có thể được mua tại bất kỳ nơi nào bán sách. Bạn có thể theo dõi ông qua Twitter @WeTheBrandon .
Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
"Nga đã dừng lại rồi". Lời thừa nhận gây sốc từ Hoa Kỳ
Trả lờiXóa04:32 05.08.2025
https://kevesko.vn/20250805/nga-da-dung-lai-roi-loi-thua-nhan-gay-soc-tu-hoa-ky-37529878.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Tuyên bố của các chính trị gia phương Tây về mối đe dọa dường như là xuất phát từ phía Nga không hề tương ứng với thực tế, bởi Matxcơva từ lâu đã đưa ra những yêu cầu rõ ràng về giải quyết xung đột ở Ukraina, cựu chuyên gia phân tích của CIA Ray McGovern tuyên bố trên kênh YouTube Judging Freedom.
"Nga đã dừng lại rồi, rõ chứ? Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng sau Ukraina, Nga sẽ không dừng lại và sẽ tiến đến Ba Lan. Nhưng họ đã dừng lại rồi! Chuyện này xảy ra khi nào? Là sáu tuần sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Giao kèo đã sẵn sàng từ lúc đó", ông lưu ý.
Theo lời chuyên gia, chính các nước phương Tây đã ngăn cản Kiev ký kết thỏa thuận hòa bình với Matxcơva.
Ngày 29 tháng 3 năm 2022, cuộc đàm phán trực tiếp của Nga và Ukraina được tổ chức ở Istanbul, tại đó các bên đã xây dựng những điều kiện và nguyên tắc sơ bộ cho lệnh ngừng bắn và giải pháp hòa bình tiếp theo. Gói thỏa thuận bao gồm quy chế trung lập dành cho Ukraina: từ chối gia nhập NATO, không triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ, không phát triển vũ khí hạt nhân và chỉ tiến hành tập trận khi có sự đồng ý của các nước bảo lãnh. Đổi lại, Kiev trông đợi có các đảm bảo an ninh quốc tế "tương tự như Điều 5 của NATO" (ngoại trừ các vùng lãnh thổ Crưm, DNR và LNR).
Vào thời điểm đàm phán, Nga đã hứa giảm hoạt động chiến sự ở hướng Kiev và Chernigov. Ukraina tuyên bố sẽ không cố gắng giải quyết vấn đề Crưm bằng biện pháp quân sự trong vòng 15 năm và sẽ đàm phán với Nga về quy chế của bán đảo. Đồng thời, các nhà đàm phán của Kiev đã xác nhận mong muốn của đất nước họ về việc gia nhập EU. Đại diện của Kiev là phái đoàn do thủ lĩnh phe nghị viện của đảng cầm quyền Ukraina "Đầy tớ của nhân dân" David Arakhamia dẫn đầu. Trưởng phái đoàn Nga là ông Vladimir Medinsky Trợ lý Tổng thống Nga.
Tháng 11 năm 2023, trong cuộc phỏng vấn của "1+1", David Arakhamia xác nhận rằng Boris Johnson, khi đó là Thủ tướng Vương quốc Anh, đã khuyên ông ta nên từ bỏ cuộc đàm phán với Nga.
Tháng 2 năm 2024, trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng vạch rõ rằng Boris Johnson có lỗi trong sự đổ vỡ của tiến trình hoà đàm ở Istanbul, ông Putin gọi đó là sự thật phi lý và đáng buồn.
"Chuyện phổ biến". LLVT Ukraina thực hiện mánh khoé gì do thiếu quân
Trả lờiXóa04:32 04.08.2025
https://kevesko.vn/20250804/chuyen-pho-bien-llvt-ukraina-thuc-hien-manh-khoe-gi-do-thieu-quan--37508943.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Kiev đang cố gắng bù đắp cảnh thiếu hụt nhân sự trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraina bằng lính đánh thuê nước ngoài, tờ Sunday Times đưa tin.
"Trốn quân dịch đã thành chuyện phổ biến, và theo thống kê của EU, hàng trăm nghìn đại diện nam giới Ukraina trong độ tuổi nhập ngũ đã chạy trốn sang châu Âu. Ukraina hy vọng sẽ giải quyết được ít nhất một phần vấn đề nhân sự của mình thông qua dòng chiến binh nước ngoài", bài báo cho biết.
Theo tác giả bài viết, nam giới Ukraina đang cố gắng bằng mọi giá tránh viễn cảnh ra trận.
Từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, ở Ukraina ban hành chế độ thời chiến. Ngay hôm sau, Vladimir Zelensky đã ký sắc lệnh tổng động viên. Nam giới từ 18 đến 60 tuổi bị cấm rời khỏi lãnh thổ Ukraina trong thời gian thiết quân luật. Những cá nhân trốn nghĩa vụ quân sự trong thời gian tổng động viên có thể bị phạt tù giam tới 5 năm.
Chế độ của Zelensky đang hoảng loạn về những gì đang xảy ra ở Ukraina
Trả lờiXóa10:12 03.08.2025
https://kevesko.vn/20250803/truyen-thong-dua-tin--che-do-cua-zelensky-dang-hoang-loan-ve-nhung-gi-dang-xay-ra-o-ukraina-37499372.html
Chính phủ Ukraina lo sợ nội chiến sắp nổ ra vì tình hình mặt trận và động viên cưỡng bức, nhà phân tích Lukas Leyros thuộc Trung tâm Nghiên cứu Địa chiến lược viết trong bài báo cho ấn phẩm InfoBRICS.
"Chắc chắn chính quyền lo sợ rằng tình hình sẽ vượt qua điểm không thể quay lại và dẫn đến sự xuất hiện của "mặt trận nội bộ" trong bối cảnh xung đột hiện tại", - bài viết nêu rõ.
Nhà bình luận nhấn mạnh rằng ngày càng có nhiều nhóm nổi loạn muốn chấm dứt chiến sự xuất hiện trong nước, trong khi các vụ tấn công vào các cơ quan quân sự Ukraina gia tăng.
Ông cảnh báo rằng quyền lực tuyệt đối của Zelensky không đảm bảo an toàn cho bản thân và những người thân cận trước sự phẫn nộ của người dân bất mãn.
"Có vẻ như sự sụp đổ của chế độ chỉ còn là vấn đề thời gian", - Leyros kết luận.
Hôm thứ Bảy, ấn phẩm "Strana.ua" đưa tin tại Vinnytsia đã bùng nổ biểu tình sau vụ cố gắng tấn công sân vận động, nơi nhân viên TCC (Trung tâm Tuyển quân) dồn khoảng trăm người trong độ tuổi quân dịch vào đó.
Trên mạng lan truyền rộng rãi các video ghi lại cảnh đại diện cơ quan quân sự Ukraina lôi đàn ông lên xe buýt nhỏ, thường xuyên đánh đập và sử dụng vũ lực.
Đại diện Việt Nam tham gia giám sát tình hình biên giới Campuchia-Thái Lan
Trả lờiXóa14:35 04.08.2025
https://kevesko.vn/20250804/dai-dien-viet-nam-tham-gia-giam-sat-tinh-hinh-bien-gioi-campuchia-thai-lan-37518053.html
Đại diện Việt Nam có trong nhóm quan sát viên ASEAN đợt giám sát thứ 2 tại biên giới Thái Lan - Campuchia.
Từ ngày 3/8, một nhóm quan sát viên tạm thời của ASEAN đã bắt đầu đợt giám sát vòng 2 kéo dài 2 tuần tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi xung đột dọc biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.
Việt Nam tham gia nhóm quan sát viên ASEAN giám sát biên giới Thái Lan - Campuchia
Theo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), ngày 3/8, một nhóm quan sát viên tạm thời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có đại diện Việt Nam, đã bắt đầu đợt giám sát vòng hai tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia – nơi từng xảy ra các cuộc xung đột vũ trang.
Đây là vòng giám sát kéo dài hai tuần, được triển khai tại các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi căng thẳng biên giới giữa hai nước. Mục tiêu chính của hoạt động này là theo dõi việc Campuchia và Thái Lan có thực thi đầy đủ các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn song phương đã được ký kết trước đó hay không.
Theo Thông tấn xã Campuchia (AKP), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, xác nhận rằng nhóm quan sát viên tạm thời của ASEAN bắt đầu hoạt động giám sát từ ngày 3/8. Nhóm bao gồm các tùy viên quốc phòng và đại diện từ 7 quốc gia thành viên ASEAN: Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Việt Nam.
Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 3/8 tại Phnom Penh, bà Socheata nhấn mạnh rằng sự tham gia của các quốc gia thành viên phản ánh cam kết chung của ASEAN trong việc đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn được thực thi nghiêm túc, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và tạo điều kiện cho hợp tác, phát triển giữa hai nước.
Việc cử nhóm quan sát viên thể hiện trách nhiệm tập thể của ASEAN trong việc ngăn ngừa xung đột, xây dựng lòng tin và thúc đẩy các giải pháp hoà bình trong khu vực.
“Sự tham gia của các nước thành viên thể hiện mong muốn chung trong việc bảo đảm thỏa thuận ngừng bắn được thực hiện thành công và bền vững, nhằm mang lại hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước”, bà Socheata phát biểu.
Dẫn đầu nhóm quan sát viên lần này là Tùy viên quân sự của Malaysia – quốc gia hiện đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2025. Trong vai trò này, Malaysia đóng vai trò điều phối chung và đại diện cho nỗ lực ngoại giao khu vực trong việc duy trì an ninh biên giới và thúc đẩy đối thoại xây dựng giữa các bên liên quan.
XóaTrong bài tường thuật của The Phnom Penh Post, một quan chức quốc phòng Campuchia cho hay, các quan sát viên ASEAN sẽ không can thiệp trực tiếp mà đóng vai trò chứng kiến, báo cáo trung lập và khuyến nghị, nhằm giúp hai bên duy trì đối thoại và tránh leo thang căng thẳng.
Hoạt động giám sát này là một phần trong cơ chế được ASEAN xây dựng từ sau các vụ đụng độ tại khu vực đền Preah Vihear hồi đầu thập niên 2010. Từ đó đến nay, ASEAN đã nhiều lần triển khai các hoạt động ngoại giao phòng ngừa, trong đó có việc cử quan sát viên đến các điểm nóng khu vực.
Giới phân tích cho rằng việc ASEAN tiếp tục duy trì sự hiện diện tại các điểm nhạy cảm như biên giới Thái Lan - Campuchia là minh chứng cho vai trò trung gian hòa giải đang ngày càng lớn của tổ chức này trong việc xử lý các vấn đề an ninh nội khối.
Sự tích cực và trách nhiệm từ Việt Nam
Việt Nam cũng tham gia tích cực trong tiến trình này. Trước đó, trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim theo đề nghị từ phía Kuala Lumper, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng cử đại diện tham gia các cơ chế do ASEAN chủ trì để đảm bảo thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan theo đề xuất của Malaysia, cũng như quan tâm đến hỗ trợ nhân đạo cho người dân hai nước.
Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng ca ngợi nỗ lực của cá nhân Thủ tướng Anwar và Malaysia trong giải quyết căng thẳng giữa hai thành viên ASEAN, đặc biệt là tổ chức cuộc đàm phán Campuchia - Thái Lan ngày 28/7 và đạt được lệnh ngừng bắn.
Thái Lan thông tin về các bãi mìn Campuchia tại khu vực biên giới giữa hai nước
Trả lờiXóa05:52 05.08.2025
https://kevesko.vn/20250805/thai-lan-thong-tin-ve-cac-bai-min-campuchia-tai-khu-vuc-bien-gioi-giua-hai-nuoc-37530140.html
Cho đến nay, trong các cuộc đàm phán với Thái Lan hay tại các buổi họp báo với truyền thông, phía Campuchia vẫn chưa một lần thừa nhận rằng những quả mìn chống bộ binh PMN-2 được gài tại các tuyến tuần tra của binh sĩ Thái Lan và khu vực xung quanh vị trí đóng quân của họ ở một số đoạn biên giới giữa hai nước là thuộc về họ.
Điều này được Chuẩn đô đốc Surasan Kongsiri, Người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Thái Lan, nói với hãng tin Sputnik.
“Không, Campuchia chưa bao giờ chính thức thừa nhận rằng các quả mìn PMN-2 được phát hiện trên tuyến tuần tra biên giới phía Thái Lan, nơi binh sĩ Thái đã hai lần bị thương nặng do trúng mìn, ngay cả trước khi xảy ra các cuộc đụng độ là của họ. Điều này chưa từng được thừa nhận trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với phía Thái Lan hay trong bất kỳ tuyên bố hoặc họp báo nào”, - Ông nói khi trả lời câu hỏi của hãng tin Sputnik về các loại mìn chống bộ binh được phát hiện tại nhiều khu vực biên giới mà quân đội Thái Lan không hề được trang bị.
“Nhưng chúng tôi có bằng chứng rõ ràng rằng đây là các quả mìn còn mới, lấy từ kho chứ không phải các loại mìn cũ đã chôn từ 40 năm trước, bị vùi sâu dưới đất hay rễ cây. Chúng tôi có cả hình ảnh chụp những quả mìn này trong các thùng mở hoặc xếp trên mặt đất, được ghi lại tại các vị trí đóng quân của quân đội Campuchia gần đền Prasat Ta Khwai trong thời gian xảy ra căng thẳng biên giới, - Ông Kongsiri tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng việc đặt mìn chống bộ binh là hành vi vi phạm nghiêm trọng Công ước Ottawa, Hiệp ước cấm sử dụng loại vũ khí này mà cả Thái Lan và Campuchia đều là thành viên.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan, bà Marati Nalita Andamo, cho biết thêm rằng theo quy định của Công ước Ottawa, các quốc gia thành viên có nghĩa vụ tiêu hủy toàn bộ kho mìn chống bộ binh của mình, chỉ được giữ lại một số lượng rất nhỏ phục vụ mục đích huấn luyện chuyên gia rà phá bom mìn.
“Mỗi quốc gia thành viên của Công ước đều có nghĩa vụ định kỳ báo cáo cho Chủ tịch công ước (hiện nay là Nhật Bản) về số lượng mìn còn lại trong kho. Và Campuchia cũng đang thực hiện nghĩa vụ này và các dữ liệu đó được tiếp cận công khai. Do đó, việc Campuchia sở hữu mìn PMN-2 là điều đã được biết đến bởi tất cả các quốc gia tham gia Công ước Ottawa, cũng như những ai quan tâm đến vấn đề cấm mìn chống bộ binh”, - Bà nói với hãng tin Sputnik, đồng thời cho biết thêm rằng hiện vẫn chưa thể xác minh được số lượng mìn loại này đã được gài tại biên giới, cũng như liệu con số đó có khớp với số liệu mà Campuchia báo cáo cho Chủ tịch Công ước hay không.
“Đó là vấn đề thời gian. Hiện các công binh của Lục quân Thái Lan đang tiến hành gỡ bỏ các bãi mìn tại khu vực biên giới. Và thực tế cho thấy các loại mìn này đang được sử dụng bên ngoài phạm vi thao trường quân đội Campuchia đã là một hành động vi phạm nghiêm trọng Công ước, theo đó, cấm tuyệt đối việc sản xuất, buôn bán và sử dụng mìn chống bộ binh dưới bất kỳ hình thức nào”, - Bà nhấn mạnh.
Mìn PMN-2 từng được sản xuất tại Liên Xô, Hungary xã hội chủ nghĩa, Tiệp Khắc xã hội chủ nghĩa và một số quốc gia khác cho đến cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990. Đây là một trong những loại mìn chống bộ binh phổ biến nhất trên thế giới thời bấy giờ. Theo các tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thái Lan, Thái Lan chưa bao giờ nhập khẩu loại mìn này. Theo thông tin được biết, Việt Nam đã từng tiếp nhận loại mìn chống bộ binh PMN-2 vào cuối thời kỳ Chiến tranh Việt Nam và loại mìn này cũng có thể đã được các nhà sản xuất khác nhau cung cấp cho Lào trong giai đoạn 1976–1989 và cho Campuchia trong giai đoạn 1979–1989.
Ý kiến từ Hoa Kỳ về mối đe dọa đối với Ukraina do tối hậu thư của Tổng thống Trump
Trả lờiXóa01:17 05.08.2025
https://kevesko.vn/20250805/y-kien-tu-hoa-ky-ve-moi-de-doa-doi-voi-ukraina-do-toi-hau-thu-cua-tong-thong-trump-37527206.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Sự nóng vội thiếu kiên nhẫn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với cuộc xung đột Ukraina có thể mang lại lợi thế cho nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, hãng Bloomberg nhận xét.
"Rủi ro đối với Ukraina và các đồng minh châu Âu là Trump cuối cùng có thể phủi tay bỏ đi, sau khi tuyên bố rằng ông đã làm tất cả những gì có thể. Điều đó sẽ taọ điều kiện để Putin biến sự vội vã của Trump thành lợi thế cho Nga", bài báo viết.
Quan sát viên lưu ý rằng tối hậu thư của Hoa Kỳ sẽ không buộc được Matxcơva từ bỏ mục tiêu của mình, bởi quân Nga vẫn tiếp tục tiến công ở Ukraina.
Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Trump tuyên bố sẽ rút ngắn thời hạn 50 ngày mà ông đã đặt ra trước đó để đạt lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraina xuống còn 10 ngày. Nếu đàm phán thất bại, ông hứa áp đặt thuế nhập khẩu, lệnh trừng phạt hoặc "điều gì đó rất nghiêm khắc". Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận rằng ông cũng không mấy tin vào hiệu quả của các biện pháp trừng phạt và hạn chế.
Tuần trước, trong cuộc gặp ông Alexandr Lukashenko đứng đầu Belarus tại Valaam, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng để giải quyết xung đột ở Ukraina theo con đường hòa bình, cần có các cuộc đối thoại chi tiết "không phải công khai" mà là trong tiến trình đàm phán kín đáo và bình tĩnh.
Nữ nghị sĩ Mỹ khuyên ông Trump: Hãy ngừng cấp vũ khí cho Kiev thay vì áp thuế với Ấn Độ
Trả lờiXóa00:01 05.08.2025
https://kevesko.vn/20250805/nu-nghi-si-my-khuyen-ong-trump-hay-ngung-cap-vu-khi-cho-kiev-thay-vi-ap-thue-voi-an-do-37529163.html
Nghị sĩ của đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene từ bang Georgia đã kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - thay vì áp thuế với Ấn Độ thì hãy ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraina.
"Thay vào chỗ áp thuế, tốt hơn hết hãy ngừng cấp thị thực H1-B cho người Ấn Độ (cho phép các nhà tuyển dụng Mỹ thuê lao động nước ngoài) đang thay thế chỗ làm việc của người Mỹ, và ngừng tài trợ và cung cấp vũ khí như các nhà tân bảo thủ cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Joe Biden cho cuộc chiến giữa Ukraina và Nga", bà viết trong trang cá nhân trên mạng xã hội X.
Trước đó, Tổng thống Trump đã viết trên trang mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ tăng đáng kể mức thuế quan với Ấn Độ vì "tội" New Delhi nhập khẩu và bán lại dầu Nga.
Người đứng đầu chính quyền Mỹ tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang áp thuế đói ứng thương mại 25% với Ấn Độ. Ông nói thêm rằng phía Ấn Độ "luôn mua phần lớn thiết bị quân sự từ Nga" và "cùng với Trung Quốc là nước mua lớn nhất" các nguồn năng lượng của Nga.
Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ ba thế giới và phụ thuộc rất lớn vào nguồn nhập khẩu. Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ mua nguyên liệu thô từ hơn 30 quốc gia, trong đó có Nga. Như Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt Ấn Độ Hardeep Singh Puri phát biểu trong cuộc phỏng vấn, hợp tác giữa Matxcơva và New Delhi, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, vẫn ở mức cao và đang không ngừng phát triển ngay cả trong bối cảnh quốc tế đầy bất ổn. Thị phần của Nga trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Ấn Độ luôn vượt quá 30%.
Lãnh đạo DNR nói về việc giải phóng Chasov Yar thay đổi tình hình mặt trận như thế nào
Trả lờiXóa19:08 04.08.2025
https://kevesko.vn/20250804/lanh-dao-dnr-noi-ve-viec-giai-phong-chasov-yar-thay-doi-tinh-hinh-mat-tran-nhu-the-nao-37524521.html
Sau khi giải phóng Chasov Yar, không gian chiến dịch mở ra cho các lực lượng vũ trang Nga, cho phép các đơn vị Nga tiến quân theo nhiều hướng, trong đó có hướng Konstantinovka, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) Denis Pushilin cho biết.
Vào thứ Năm, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, sau các hoạt động tấn công của nhóm quân "Nam", thành phố Chasov Yar tại DNR được giải phóng.
"Chúng tôi hiểu sau khi Chasov Yar được giải phóng, một không gian chiến dịch nhất định mở ra, các đơn vị của chúng ta có thể tiến quân theo nhiều hướng, trong đó có cả hướng Konstantinovka", ông Pushilin cho biết trong một video phát biểu được đăng trên kênh Telegram của mình.
Theo ông, các tuyến liên lạc hậu cần của đối phương trên lãnh thổ cộng hòa đang bị cắt đứt từng bước. Ông nhấn mạnh từ làng Alexandro-Kalinovo, vừa được giải phóng hôm trước, đến Konstantinovka nay chỉ còn "dưới năm kilômét".
Ông Pushilin cũng cho biết các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu dân cư Katerynovka theo hướng Konstantinovka, đồng thời có sự tiến triển của quân Nga ở khu vực làng Yablonovka.
Cần phải dọn dẹp, rà phá thêm tại Chasov Yar sau khi được giải phóng
"Chasov Yar được giải phóng. Tất nhiên, vẫn cần thực hiện thêm công tác dọn dẹp, chưa loại trừ khả năng đối phương đang ẩn nấp trong một số ngôi nhà, tầng hầm. Tuy nhiên, đây là việc quen thuộc đối với các chiến sĩ của chúng ta, họ hiểu rõ cách xử lý. Khi công tác dọn dẹp và rà phá bom mìn hoàn tất, các chuyên gia dân sự sẽ được phép vào khu vực", ông Pushilin nói trong video đăng trên kênh Telegram.
Lãnh đạo DNR nhắc lại từ năm 2022, Chasov Yar là căn cứ hậu phương và trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Vũ trang Ukraina, nơi đây được xây dựng nhiều tuyến phòng thủ.
Thành phố Chasov Yar và các khu dân cư lân cận đóng vai trò quan trọng nhờ vị trí địa lý. Chasov Yar nằm sát ngay thành phố Artemovsk, chỉ bị ngăn cách bởi kênh Bắc Donets - Donbass. Việc giải phóng thành phố này sẽ giúp quân đội Nga mở rộng đợt tấn công vào cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk. Đợt tiến quân của quân đội Nga về phía Chasov Yar bắt đầu từ cuối mùa xuân năm 2024.
Тайная миссия Уиткоффа: Трамп ищет выход из украинского тупика в Москве -Nhiệm vụ bí mật của Whitkoff: Trump tìm cách thoát khỏi bế tắc ở Ukraine bằng con đường Moscow
Trả lờiXóa04.08.2025 14:51
https://www.pravda.ru/economics/2256504-trump-whitcoff-moscow/
Tối hậu thư của Trump hết hạn: Witkoff tìm kiếm sự thỏa hiệp ở Moscow
Trump đang chuẩn bị rút lui bằng cách thừa nhận rằng Nga đã học được cách lách lệnh trừng phạt rất tốt. Ông ta không phải là đối thủ của Putin, nên Witkoff sẽ đến Moscow.
Witkoff phải mang về từ Moscow những đề xuất mới
Tối hậu thư 50 ngày ban đầu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi cho Nga đã biến thành 10 ngày, với điều kiện là lệnh ngừng bắn ở Ukraine không được thực hiện. Hạn chót sẽ hết hạn vào ngày 8 tháng 8. Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn giữ nguyên lập trường trước đây về các mục tiêu của SVO, nó sẽ không thể đạt được. Donald Trump hiểu rõ điều này, vì vậy ông sẽ cử đại diện của mình, Steve Witkoff, đến Moscow vào ngày 6-7 tháng 8 để tìm kiếm những quân bài chủ chốt mới trong cuộc chiến chống lại Điện Kremlin. Cho đến nay, có hai lựa chọn để tiếp tục thực hiện thỏa thuận này.
* Hoặc áp dụng lệnh trừng phạt 100% như đã hứa (Trump thừa nhận rằng Nga đang "lách luật rất tốt"),
* hoặc không áp dụng lệnh trừng phạt (hoặc áp dụng nhưng có hạn chế).
Động thái với Whitkoff nhằm mục đích hủy bỏ nó. Ông ta phải mang mang về "những đề xuất mới" từ Moscow để hoãn các lệnh trừng phạt. Các hạn chế, chẳng hạn như việc Trung Quốc được gỡ bỏ khỏi các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với dầu mỏ của Nga, sẽ là một thất bại thậm chí còn lớn hơn việc áp đặt chúng, bởi vì chúng sẽ ngay lập tức chứng minh sự thất bại của nguyên tắc then chốt "hòa bình thông qua vũ lực". Điều này sẽ cho cử tri MAGA thấy rằng thần tượng của họ đang dần nghiêng về chính sách của Biden - chúng ta tiếp tục tiến hành chiến tranh, và không nghĩ đến người Mỹ.
Moscow đã học được cách luộc một con ếch
XóaĐiện Kremlin không loại trừ khả năng Steve Witkoff có thể đến thăm; tùy viên báo chí Dmitry Peskov cho biết Moscow "luôn vui mừng khi được gặp ông", gọi các chuyến thăm của ông là "quan trọng, có ý nghĩa và rất hữu ích".
Ông Peskov cũng "hết lời khen ngợi" những nỗ lực của chính quyền Trump trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine, khẳng định lại rằng đối thoại với Kiev vẫn đang diễn ra và việc chuẩn bị cho cuộc gặp có thể diễn ra giữa Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky "vẫn chưa hoàn tất". Sự chậm trễ này không cho các nước Nam Bán cầu cơ hội cáo buộc Nga phớt lờ các cuộc đàm phán hòa bình, và cho phép Trump duy trì danh tiếng là người kiến tạo hòa bình hay kẻ thua cuộc (tùy bạn lựa chọn). Trong khi đó, "chúng ta đang lấy lại những gì thuộc về mình". Thực tế, như người phương Tây vẫn nói, Nga đã học được cách "luộc ếch trên lửa nhỏ".
Như Vladimir Putin đã nhấn mạnh tại cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko , mục tiêu chính của Nga khi thực hiện SVO là xóa bỏ nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng và đảm bảo an ninh theo các điều khoản đã công bố trước đó. Putin nói, ám chỉ Trump, rằng sự thất vọng là do kỳ vọng bị thổi phồng, và cũng ám chỉ rằng các cuộc đàm phán về Ukraine sẽ kéo dài và nên được tiến hành bí mật.
Hoa Kỳ không có con át chủ bài trong cuộc chiến ủy nhiệm với Nga
Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Minion Houston hôm qua, 3 tháng 8, tuyên bố rằng Hoa Kỳ "sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine, bởi vì Kiev đang kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn". Tuy nhiên, nếu Hoa Kỳ, với tư cách là một bên trong cuộc xung đột, mong muốn một lệnh ngừng bắn đến vậy, thì họ cũng nên tạo điều kiện cho điều này - ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev hoặc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga. Những biện pháp này đã được phía Nga đề xuất, nhưng không được lắng nghe.
Trump không có con át chủ bài mới nào, ngoại trừ cuộc tiến quân huyền thoại của tàu ngầm hạt nhân vào bờ biển Liên bang Nga. Nga công khai bảo vệ đội tàu chở dầu thương mại của mình. Vào ngày 14 tháng 5, một tàu tuần tra biên giới Estonia đã cố gắng kiểm tra xem một tàu treo cờ Gabon có thuộc danh sách trừng phạt hay không, nhưng một máy bay chiến đấu của Nga đã vô hiệu hóa những tuyên bố này. Con át chủ bài khả dĩ thứ hai: thuyết phục Ấn Độ và Trung Quốc từ chối mua dầu của Nga, cũng không nằm trong tay. BRICS hóa ra là một tổ chức mạnh hơn nhiều so với những gì Trump tưởng tượng.