Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

NÓNG: KHỦNG BỐ TOÀN PARIS, ÍT NHẤT 150 NGƯỜI CHẾT

Cảnh sát đưa người bị thương trong vụ xả súng ở gần nhà hát Bataclan đi cấp cứu - Ảnh: Reuters

Diễn biến vụ xả súng khủng bố nhà hát Pháp làm hơn 100 người chết

Ban nhạc rock người Mỹ trình diễn được một giờ thì đột nhiên 4 người cầm AK-47 ập vào, nã đạn. Chúng xả súng bừa vào đám đông và giữ người sống sót làm con tin trước khi cho nổ tung bom quanh thân lúc cảnh sát tiếp cận. 
dien-bien-vu-xa-sung-khung-bo-nha-hat-phap-lam-hon-100-nguoi-chet
Cảnh sát Pháp hỗ trợ nạn nhân gần nhà hát Bataclan. Ảnh: Reuters
"Đó là cảnh tượng tàn sát", Julien Pearce, phóng viên đài phát thanh đã có mặt tại Bataclan khi cuộc tấn công diễn ra, nói. Ông Pearce thấy những tay súng mặc đồ đen, không nói gì khi xả đạn vào đám đông.
"Nó kéo dài trong 10 phút. 10 phút kinh hoàng khi mọi người nằm trên sàn, che đầu và chúng tôi nghe thấy rất nhiều tiếng súng. Những tên khủng bố rất bình tĩnh, rất quyết tâm, và chúng nạp đạn ba hay bốn lần", AFP dẫn lời Pearce nói. Và khi bước ra phố, ông thấy 25 thi thể trên mặt đất.
Đến khoảng 20h, những tay súng bắt đầu giữ những người sống sót làm con tin khi cảnh sát tụ tập bên ngoài. Trong hơn hai giờ, một cuộc đối đầu căng thẳng diễn ra, và cảnh sát tụ tập ngày mỗi lúc một đông, tạo thành hàng rào dày đặc xung quanh nhà hát. 
Guardian dẫn lời Michel Cadot, cảnh sát trưởng Paris, xác nhận những kẻ tấn công tại nhà hát Bataclan đã tự kích nổ áo vest mang bom khi cảnh sát đột kích. 
Ông Cadot cho hay những tay súng ban đầu nã súng máy vào quán cà phê bên ngoài toà nhà, rồi vào trong nhà hát, giết hại thêm nhiều người trước khi lực lượng an ninh đột kích.
Telegraph dẫn lời vài nguồn tin cho biết 4 người đàn ông tấn công nhà hát Bataclan chết khi cảnh sát đột kích toà nhà, trong đó ba tên tự kích nổ đai chứa bom. "Ba trong số chúng tự cho nổ bản thân và tên thứ 4, người cũng đeo đai chứa bom, bị cảnh sát nã đạn và phát nổ khi hắn ngã", một nguồn tin nói. 
Giới chức cho rằng có thể có tới 120 người chết trong vụ xả súng đẫm máu ở Bataclan, nơi ban nhạc The Eagles of Death Metal từ California, Mỹ đang trình diễn.
Nhân chứng Pierre Janaszak, một phát thanh viên, đang ngồi trên ban công cùng bạn bè, thì nghe thấy tiếng súng phía dưới khi chương trình ca nhạc diễn ra tầm một giờ. "Ban đầu chúng tôi tưởng đó là một phần chương trình nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. Tôi nghĩ chúng có ba người và chúng bắn vào đám đông", anh kể. 
"Máu khắp nơi, xác người khắp nơi. Chúng tôi nghe thấy tiếng hét. Mọi người đã cố trốn. Chúng có 20 con tin, và chúng tôi có thể nghe thấy chúng nói chuyện với họ", Janaszak, người lúc đó đang trốn với những người khác trong toilet, nói. "Rõ ràng, tôi nghe thấy chúng nói: 'Đây là lỗi của Hollande, lỗi của tổng thống của các người, ông ta đáng lẽ không nên can thiệp vào Syria'. Chúng cũng nói về Iraq". 
Đây là một phần trong chuỗi vụ tấn công khủng bố có phối hợp xảy ra trong thời gian từ 21h17 đến 21h19 ở khắp Paris hôm qua, làm tổng cộng ít nhất 150 người chết. Tổng thống Francois Hollande tuyên bố Pháp lên án vụ tấn công, ban bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa biên giới. 
Trọng Giáp/VnExpress

Khủng bố kinh hoàng ở Paris, hơn 150 người chết

(TNO) Đến sáng 14.11, cảnh sát Pháp cho biết các vụ tấn công khủng bố ở Paris làm ít nhất 158 người thiệt mạng, trong đó tại nhà hát Bataclan có 118 người chết do khủng bố ném chất nổ vào con tin...
10 giờ: Báo Guardian dẫn lời một số nhân chứng trong nhà hát Bataclan kể rằng họ đã nghe các tay súng la lên: "Tất cả những điều này là vì Syria".
9 giờ: Nguồn tin tư pháp cung cấp cho tờ Le Monde cho hay số thương vong sơ bộ tại 6 địa điểm bị tấn công: đại lộ Voltaire (1 người chết), phố Charonne đối diện cửa hàng La Belle (19 người chết, 14 người bị thương), nhà hát Bataclan (78-79 người chết, trong đó 3-4 tên khủng bố bị tiêu diệt), phố Fontaine au Roi (5 người chết, 8 người bị thương), phố Allibert (12-14 người chết, 10 người bị thương), sân vận động Stade de France (3 vụ nổ, 4 người chết, có 3 kẻ đánh bom tự sát).
Khủng bố kinh hoàng ở Paris, hơn 150 người chết - ảnh 2
Cảnh sát đưa 1 người bị thương gần nhà hát Bataclan ra nơi an toàn - Ảnh: Reuters
8 giờ 35: Toàn bộ Paris "đóng cửa". Chính quyền Paris lên Twitter tuyên bố đóng cửa tất cả các cơ sở công cộng trên toàn thành phố trong ngày hôm nay 14.11, bao gồm trường học, bảo tàng, thư viện, phòng tập thể dục, hồ bơi, chợ búa... 
8 giờ 27: Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu ngay trước nhà hát Bataclan, nơi ít nhất 100 người đã bị giết chết. BBC dẫn lời ông: "Chúng tôi muốn ở đây, giữa tất cả những ai đã phải chứng kiến những cảnh bạo tàn này, để nói rằng chúng ta sẽ chiến đấu và chiến đấu không khoan nhượng, bởi vì những kẻ khủng bố có khả năng gây ra những điều bạo tàn như thế này phải biết rằng chúng sẽ phải đối đầu với một nước Pháp kiên định, đoàn kết, đồng thuận và một nước Pháp không bao giờ để cho mình phải kinh sợ cho dù trong ngày hôm nay, nước Pháp đó đã phải để cho cảm xúc tuôn trào đến đỉnh điểm trong thảm kịch này, trước những hành động đáng kinh tởm và man rợ ". 
8 giờ 25: Phóng viên The Telegraph dẫn lời cảnh sát cho biết chỉ 3 tay súng bị bắn chết tại nhà hát Bataclan đã thực hiện 6 vụ tấn công, riêng vụ tại sân vận động Stade de France không phải do ba tay súng này tiến hành. 
8 giờ 20: The Guardian dẫn lời cảnh sát Pháp cho biết 158 người thiệt mạng, riêng tại nhà hát là 118 người.
France 24 đưa tin, nội các Pháp vừa công bố các biện pháp an ninh sau cuộc họp nội các khẩn cấp lúc nửa đêm, trong đó trao nhiều quyền lực an ninh cho chính quyền ở Paris và các vùng phụ cận, bao gồm:
- Ra lệnh đóng cửa tạm thời tất cả các điểm công cộng có nhiều người tập trung như nhà hát.
- Được lệnh quản thúc tại gia bất kỳ ai có dấu hiệu nguy hiểm.
- Được lệnh tịch thu vũ khí.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy viết trên Twitter: "Khủng bố đã tuyên chiến với nước Pháp".
8 giờ: Tóm lược những diễn biến chính được biết đến nay trong vụ tấn công liên hoàn tại Paris sáng 14.11 (theo giờ VN): 
- Hàng trăm người chết và bị thương trong nhiều vụ xả súng và đánh bom tại nhiều địa điểm khác nhau ở Paris.
- Ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong nhà hát Bataclan, nhà hát rất lớn nằm ở trung tâm Paris. Đó là một vụ đánh bom và bắt cóc con tin giữa một buổi trình diễn. Vụ bắt cóc con tin đã kết thúc, những người bị thương đang được đưa đến bệnh viện.
- Nhiều người khác chết tại sân vận động State de France, nơi đội tuyển Pháp và Đức đang thi đấu khi vụ tấn công xảy ra. Các nhà hàng trong sân vận động cũng bị tấn công.
- Pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và đóng cửa toàn bộ biên giới.
- Chính quyền cảnh báo người dân phải ở trong nhà.
- Quân đội triển khai trên khắp thành phố Paris.
7 giờ 50: Nhân chứng trong nhà hát Bataclan, cô Jenny Watson kể cô đang ở trên lầu 1 của nhà hát trứ danh này khi những tiếng súng đầu tiên vang lên. Watson nói với France 24, đầu tiên cô tưởng có ai đùa, "nhưng tiếng súng vẫn cứ nổ liên tục không ngơi, mọi người bắt đầu la hét, chui xuống trốn dưới gầm ghế. Chúng tôi biết cần phải tìm mọi cách trốn ra ngoài".
Cô đã chạy được ra khỏi nhà hát nhưng thấy có một tay súng đứng chặn ngay cửa, ở phía bên ngoài. 
May thay, dù việc chạy trốn có bị trì hoãn đôi chút nhưng cô và nhóm người đi cùng cuối cùng cũng đã thoát. "Chúng tôi chạy ra giữa đường. Tôi thấy máu. Tôi thấy có người bị bắn vào chân. Tôi không biết rõ có ai gục xuống hay không, chỉ thấy là quá kinh khủng".
Khủng bố kinh hoàng ở Paris, hơn 150 người chết - ảnh 3
Chăm sóc người bị thương gần khu vực nhà hát Bataclan, nơi khủng bố ném chất nổ giết hơn 100 người - Ảnh: Reuters
Liên lạc với chị Trần Ngọc Ánh (một người đang sống ở Paris), đang đi công chuyện ở Tây Ban Nha. Chị cho biết: "Tôi thấy sợ, tôi còn đang tìm mua nhà, suýt tí nữa thì định mua ở Saint Denis, nhưng sau vụ này thì chịu rồi".
Theo chị Ánh, ngoài vụ xả súng ở toà soạn báo biếm Charlie Hebdo hồi tháng 1.2015 thì khu vực Quận 10 và 11 cũng như mọi quận khác ở Paris không có xả súng, khủng bố kiểu này. Còn ở sân Stade de France thì đây cũng là lần đầu tiên đánh bom cảm tử kiểu này.
7 giờ 45: Hội đồng đức tin Hồi giáo Pháp lên án mạnh mẽ vụ tấn công và cho rằng đây là điều ghê tởm và hèn hạ.
Tiến sĩ Lê Thị Tuyết Nhung, giảng viên ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết: khu vực bị tấn công khủng bố ngay gần La Courneuve, là chỗ chị thuê nhà ngày trước khi đang học ở Paris. Chỗ này chỉ cách 1 trạm tàu RER B và là khu nổi tiếng nhiều người gốc Ả Rập sinh sống, là khu vục khá bất an. 
7 giờ 35: AFP đưa tin 3 kẻ tấn công đã bị giết chết. Môt số nguồn tin khác đưa con số 4. Chính quyền Pháp yêu cầu mọi người vẫn ở yên trong nhà.
Phóng viên tờ Le Monde cho biết các tay súng tại nhà hát Bataclan nói "tất cả là do lỗi của Tổng thống các người".
7 giờ 34: Reuters dẫn lời giới chức Paris cho biết tới nay, tổng cộng 140 người đã chết trong nhiều vụ tấn công.
Trên Twitter, Tổng thống Pháp François Hollande viết: "Khi đối mặt với khủng bố, đây là một đất nước biết cách bảo vệ chính mình, biết cách huy động lực lượng và một lần nữa, sẽ đánh bại khủng bố". 
7 giờ 25: AFP đưa tin Tổng thống Pháp Francois Hollande đang trên đường tới nhà hát Bataclan.
7 giờ 20: Mặc dù tất cả các đường biên giới của Pháp đều bị phong tỏa, hãng hàng không Air France cho biết tất cả mọi chuyến bay đến và đi từ Paris đều hoạt động bình thường. 
7 giờ 18: AFP dẫn nguồn tin cảnh sát Pháp cho hay hơn 100 người chết tại nhà hát Bataclan.
Cảnh sát Pháp tấn công khủng bố ở Paris tối 13.11 (rạng sáng 14.11 giờ VN)
7 giờ 10: Báo Washington Post đưa tin tại Mỹ, Sở cảnh sát New York cho biết đang triển khai lực lượng "đầy khắp các khu vực trên toàn thành phố để đề phòng" sau những gì xảy ra ở Paris. 
7 giờ 06: AP dẫn lời một quan chức Pháp mô tả cảnh tượng trong nhà hát là một "cuộc tàn sát". Những kẻ tấn công đã quăng chất nổ vào các con tin. Quan chức này cho biết con số thương vong sẽ tăng rất cao. 
Theo nguồn tin của The Telegraph, việc Pháp đóng cửa biên giới là để ngăn nghi phạm tẩu thoát.
Tổng thống Pháp quyết định hủy tham gia cuộc họp G20 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Laurent Fabius và Bộ trưởng Tài chính Michel Sapin sẽ thay thế.
7 giờ 03: Tổng thống Francois Hollande triệu tập cuộc họp quốc phòng vào sáng 15.11 tại điện Elysee.
Khủng bố kinh hoàng ở Paris, hơn 150 người chết - ảnh 4
Cảnh sát tấn công vào nhà hát Bataclan, giải cứu con tin - Ảnh: Reuters
6 giờ 56: Lực lượng an ninh Pháp bắn chết hai tay súng, giải cứu con tin trong nhà hát Bataclan, theo Reuters. 
Một nhân chứng tên Samia đang nói trực tiếp trên kênh phát thanh France Info, cho biết cô nhìn thấy nhiều người đang từ từ ra khỏi nhà hát, đều tay để lên đầu hoặc nằm trên băng ca. Đa số đều còn rất trẻ. Luc Peillon, làm việc cho báo Pháp Libération cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã vang ra từ nhà hát Bataclan (nằm ở trung tâm thủ đô Paris).
Chính quyền Pháp đã yêu cầu tất cả các đài truyền hình không đưa hình ảnh trực tiếp từ vụ tấn công nhà hát Bataclan nữa. Quân đội đã được huy động đến hiện trường.
6 giờ 50: Tờ Le Parisien tổng hợp cho biết có ít nhất 7 vụ tấn công xảy ra vào đêm 13.11 tại Paris và sân vận động Stade de France ở ngoại ô. 
6 giờ 49: Cảnh sát Paris xác nhận lực lượng an ninh đã tấn công vào nhà hát Bataclan , nơi các con tin bị bắt giữ. 
6 giờ 35: Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án các vụ tấn công man rợ tại Paris. Ông Putin khẳng định sẵn sàng  hỗ trợ Pháp để đưa những kẻ khủng bố ra trước công lý. Trước đó Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã lên án vụ các tấn công kinh hoàng này, tuyên bố đây là tấn công khủng bố nhằm vào những giá trị chung của toàn nhân loại, theo RT. 
6 giờ 32: Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết đã nghe 5 tiếng nổ gần Bataclan. Nhiều tiếng nổ vẫn đang được nghe trực tiếp trên trên truyền hình.  Trên Twitter, nhiều người dân Paris cho biết mọi người được taxi chở về nhà miễn phí. Chính quyền đã cảnh báo mọi người phải ở trong nhà.
6 giờ 30: Cảnh sát Pháp xác nhận đã xảy ra 2 vụ đánh bom tự sát và một vụ nổ bom gần sân vận động Stade de France, phía bắc Paris, theo tin AP. Tổng thống Pháp ra lệnh tăng cường binh lính vào Paris.
Tới nay, Tổng thống Pháp chỉ tuyên bố "hàng chục" người chết, chưa đưa ra con số cụ thể. Các nguồn tin thương vong rất khác nhau, có nguồn đưa 40 người thiệt mạng, nguồn khác nâng con số lên 60.
6 giờ 30: Pháp đóng cửa tất cả biên giới. 
6 giờ 25 sáng 14.11 (giờ VN): Truyền thông Pháp đưa tin ngoài ba vụ tấn công này còn một vụ nã súng tại trung tâm thương mại Les Halles, ngay trung tâm Paris. Tuy nhiên vụ việc chưa được xác minh.
Nhiều vụ tấn công đồng thời diễn ra vào đêm 13.11 tại thủ đô Paris và ở Saint-Denis (Pháp). Tại quận 11, một người đã nổ súng ở trước quán cà phê La Belle Equipe.
Tại nhà hát Bataclan, vụ nổ súng xảy ra và ít nhất 35 người thiệt mạng, khoảng 100 người bị giữ làm con tin.
Một vụ nổ súng cũng xảy ra tại nhà hàng ở quận 10.
Các lực lượng chức năng đang được triển khai khắp các khu phố tại quận 10 và 11 ở Paris, nơi các vụ tấn công diễn ra.
Khủng bố kinh hoàng ở Paris, hơn 150 người chết - ảnh 5
Hiện trường vụ tấn công ở bên ngoài 1 nhà hàng tại Paris, tối 13.11 - Ảnh: Reuters
Khủng bố kinh hoàng ở Paris, hơn 150 người chết - ảnh 6
Cảnh sát bố trí khắp nơi ở Paris - Ảnh: Reuters
Khủng bố kinh hoàng ở Paris, hơn 150 người chết - ảnh 7
Chăm sóc người bị thương gần nhà hát Bataclan, nơi khoảng 100 con tin đang bị giữ tại đây - Ảnh: Reuters
AP dẫn lời cảnh sát cho biết 11 người thiệt mạng tại một nhà hàng ở Paris ở quận 10 và khoảng 35 gười thiệt mạng tại nhà hát Bataclan, nơi vụ bắt giữ con tin đang diễn ra. Khoảng 100 con tin đang bị giữ tại đây.
Trong khi đó, 2 vụ nổ đã được nghe thấy gần sân vận động Stade de France, nơi trận đấu bóng đá giao hữu giữa Pháp và Đức đang diễn ra. Tổng thống Pháp Francois Hollande có mặt tại khán đài theo dõi trận đấu này đã được hộ tống khỏi sân vận động. Nhiều quả lựu đạn được cho là phát nổ gần sân vận động khiến ít nhất 3 người chết.
Truyền thông Pháp đưa tin ngoài ba vụ tấn công này còn một vụ nã súng tại trung tâm thương mại Les Halles, ngay trung tâm Paris. Tuy nhiên vụ việc chưa được xác minh.
Tổng thống Hollande đã triệu tập Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cùng Thủ tướng Manuel Vall theo sát tình hình các vụ tấn công chết người có khả năng là khủng bố này.
Tổng thống Francois Hollande đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn nước Pháp, theo The Guardian. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ sẽ vào cuộc và "dùng đủ mọi biện pháp để đưa những tên khủng bố này ra trước công lý", theo The Guardian.
Ngọc Mai-Bảo Vinh-Kiều Oanh/Thanh niên

7 nhận xét:

  1. IS giỏi thì choảng nhau trên chiến trường,nhắm vào những người dân lành thì rõ là tội ác ghê tởm;không nên vô tình ha há hê hế trên sự đau khổ của người dân vô tội !

    Khi thế giới chưa xác quyết được một cơ chế kiểm soát quyền lực mạnh toàn cầu ,an ninh thế giới sẽ còn bất an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiểm soát đến đâu cũng không dễ diệt được mối họa nếu nguồn gốc không giải quyết được. Chính sách của Tây phương từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất quậy tung cả Trung Đông, tạo điều kiện cho ý thức hệ coi mạng người như không bắt rễ trong khi một điều răn quan trọng của đạo Hồi là lấy một mạng người vô tội là tội lớn nhất.

      Xóa
  2. Pháp theo đuôi Mỹ mang "dân chủ" sang trung đông nên giờ dân Pháp ăn quả đắng!
    Chia buồn!

    Trả lờiXóa
  3. Nếu IS là một lực lượng chính nghĩa, chiến đấu thực sự cho sự tự do của người hồi giáo ở Trung Đông thì đã không có nạn vượt biên ở Syria. Không như ở Việt Nam, khi Pháp, Mỹ sang xâm chiếm, bản thân người dân Pháp và người dân Mỹ đều phản đối chiến tranh, phản đối xự xâm lược của quân đội nước họ vào Việt Nam. Còn ở đây thì thấy người dân các nước Trung Đông nơm nớp lo sợ IS, người dân các nước trên thé giới thì càng ngày càng căm ghét sự tàn độc của IS.

    Trả lờiXóa
  4. +Hãy nhìn thế giới bằng cái nhìn toàn cục thì tự mỗi cá nhân sẽ không tự mâu thuẫn với chính mình. Phát hiện sớm nhất sự nguy hiểm của chủ nghĩa hồi giáo cực đoan là Nga chứ không là Mỹ và liên Âu. Ôn lại Chesnia, Afganistan, gần đây, Ucraina, mới đây, Syria, thì sẽ rõ điều đó. Đành rằng chính sách can thiệp sâu và bất công vào nội bộ các quốc gia có chủ quyền như Irac, Iran, Afganistan, Ai Cập, Lybia, Ucraina, Syria của liên Âu và Mỹ cũng làm cho ngọn lửa hồi giáo thêm lý do để rao giảng và bùng lên dữ dội.
    Nếu linh thiêng, siêu phàm và tuệ nhãn, không có đấng tối cao tôn giáo nào lại chủ trương đặt bom giữa chợ búa, trường học, bệnh viện, hý trường, đền chùa, nhà thờ để tàn sát dân lành. Nếu là lực lượng tiến bộ không ai hãm hiếp tập thể phụ nữ, trẻ con, phá đổ các công trình văn minh văn hóa nhân loại. Thực hiện được những điều tàn ác tồi tệ ấy chỉ có loài ác quỉ đột lốt người. Chống Mỹ, chống liên Âu vì không đồng tình với chính sách của người ta rồi hả hê trước "thành tích tội ác" của quỉ sa tăng khi tàn sát dân lành vô tội thì tui nghĩ, những con người ấy, không còn chất người. Mà truyền thống đạo nghĩa của người Việt mình càng không cho phép. Ban ki moon, Putin, Obama, Trương Tấn Sang, Angela Merkel, David Cameron...cả đến Tổng Thống Vénézuéla, Nicolas Maduro cùng thề sát cánh cùng nước Pháp. Cả loài người tiến bộ văn minh đều chung một dòng chảy: lên án quỉ sa tăng. Đi ngược lại xu thế tiến bộ và thời đại ấy, có thể nói, phản động. Phản động đúng với bản chất của ngữ nghĩa từ nguyên.
    Tui có dịp thăm thú Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức. Dân ở đấy, biết mình là dân Việt Nam thì họ quí mến và giúp đỡ tận tình. May mắn, các nơi tui lưu trú, thăm thú như khách sạn Ibis, Tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, Khải Hoàn Môn...chỉ duy nhất nhà hàng Việt Nam Le petit Camboge ở Quận 10 Paris, tui ghé dùng cơm 3-4lần gì đó là bị bọn khủng bố vào tàn sát thực khách làm 14 người chết và 7 người bị thương. Hú hồn. Cũng may là về đến tổ quốc rồi sự việc mới xảy ra!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .... Chống Mỹ, chống liên Âu vì không đồng tình với chính sách của người ta rồi hả hê trước "thành tích tội ác" của quỉ sa tăng khi tàn sát dân lành vô tội thì tui nghĩ, những con người ấy, không còn chất người....
      ---------------------------------------
      Ông Le chien Nô phát biểu thế lày nghe... "phản chủ" lắm đó!!hàhà... Tôi tuy nhất trí với bạn Tú nhưng Bạn còn hồ đồ lắm. Bạn Tú cho rằng bọn khủng bố là ''quỷ sa tăng" thì óc Bạn vẫn còn nhiều đậu hũ. Pháp là nước đứng đầu thực hiện không kích dã man, ném bom phá hoại Syria suốt nhiều năm qua để chống chính quyền TT Assad. Thế mà TT Assad vẫn rất cao thượng, đã buồn bã chia buồn với nhân dân Pháp. Nhưng TT Assad cũng không quên chỉ ra nguyên nhân khủng bố là do "chính sách sai lầm của Pháp" chống lại đất nước Syria. Do vậy, bọn khủng bố hành động cực đoan nhìn bên ngoài thì cho rằng tàn bạo, nhưng xét về nguồn gốc thì bọn khủng bố là những anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do cho đất nước Syria của họ, có gì là sai trái nào? Nếu Bạn Tú bảo bọn khủng bố là "quỷ sa tăng" thì những chiến sĩ Biệt động Sài gòn cảm tử đánh bom Tòa đại sứ Mẽo dưới chế độ Cờ vàng VNCH cũng là "quỷ sa tăng" à??? Ngu dốt, biết một mà không biết mười. Những kẻ "khủng bố" dám hy sinh dù bị cho là mù quáng cho đất nước mình thì dù sao cũng đáng thương, đáng cảm phục và trân trọng hơn trăm, ngàn lần những tên già đầu chỉ vì tư tưởng cu-li thực dân mê muội mà bênh vực cho bọn Tây lông gây ác. Pháp, Mẽo nếu vẫn tiếp tục chính sách đánh phá chính quyền của TT Assad, phá hoại chủ quyền của Syria, thì hậu quả gieo gió ắt gặp bão không thể tránh khỏi. Các rận trủ và cuồng Mẽo, cuồng Tây lông như ông Nặc nô phải lấy đây làm bài học để mà bớt hiếu chiến, đánh võ mồm quá lố với nước bạn Trung Quốc đi nhá.háháá...

      Xóa
  5. K.9 của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng từ 1976-1982 chỉ"lượm" được có 5 mạng nhà báo cùng cảnh ngộ trên đất Mỹ dám cất lời nói lên sự thật. IS chỉ tích tắc vài mươi phút, đã "lượm" đến 300 mạng dân lành của cái chính phủ dễ ghét "thực dân xâm lược" Pháp. Muốn cuộc cách mệnh "dân chủ tự do bác ái công bằng" nhanh chóng thành hiện thực cho khỏi sốt ruột in ít người đang cần chút đất vùi thây, K.9 nên học hỏi IS.

    Trả lờiXóa