Thứ Hai, 14 tháng 3, 2022

quác quác quác quạc quạc quạc: TIN VỊT "PUTIN SA THẢI 8 TƯỚNG" ĐƯỢC LÊN TRANG CHÍNH THỐNG "NGƯỜI LAO ĐỘNG"!

 

Báo Người lao động chiều tối 11/3 đưa tin ông Putin đã sa thải 8 vị “tướng lãnh hàng đầu” và nổi giận với cơ quan tình báo vì những mất mát của Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraina. Nguồn từ báo Sự thật Ukraina. (Ảnh 1). Cho đến thời điểm 12h đêm, bài báo vẫn trên trang NLD.

 

Khá nhiều FBker cũng loan truyền tin này từ báo NLD, có FB đưa tin sớm hơn, cẩn thận đếm là trong số 8 vị bị cách chức, còn có 2 vị tướng đã bị giết ở Ukraina gần đây (ảnh 2,3,4 là trong nhiều ví dụ).

Lại phải check cái nhỉ. Mình theo dõi khá sát báo chí Nga hằng ngày nhưng mấy ngày nay tuyệt đối không hề có tin trên. Mà lạ, thay đổi nhân sự cấp cao của quân đội Nga thì phải đưa tin từ nguồn chính thống Nga, chứ sao lại phải chờ một ông Ukraina “tiết lộ”?

Hehe, quác quác quác quạc quạc quạc…Tin vịt rồi nhé!

Ông Putin đúng là có sa thải 8 tướng thật, nhưng là vào …tháng 8/2016, cách đây gần 6 năm rồi kia 🙂.

Hãng tin RIA Novosti ngày 26/8/2016 đưa tin Tổng thống Nga Putin đã sa thải 8 vị tướng của Bộ nội vụ và Uỷ ban điều tra Nga (ảnh 5).

 

Tin vịt này cũng đã được đăng trên trang Reddit, trong 12 tiếng đã thu được trên vạn like, oách quá 🙂 (ảnh cuối).


====
Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:
Bài liên quan:

8 nhận xét:

  1. Tin vịt bây giờ là hết sức bình thường trên báo nhà ta rồi, cả báo lá cải lẫn báo tự cho là không phải lá cải. Các báo bây giờ toàn làm đại lý cho CNN, BBC... mà nhưng tờ báo này thì đều là trung tâm Fakenews (đã được tổng thống Mỹ tấn phong).

    Trả lờiXóa
  2. @ Lê Hương Lan, có email độc giả gửi.

    Trả lờiXóa
  3. 21:55 13.03.2022

    В Белграде состоялся автопробег в поддержку России
    В Белграде состоялся автопробег в поддержку операции России по освобождению Донбасса
    https://ria.ru/20220313/avtoprobeg-1777964757.html

    Biểu tình ủng hộ Nga diễn ra ở Belgrade
    Phóng viên RIA Novosti đưa tin, một cuộc mít tinh đã được tổ chức ở Belgrade để ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm giải phóng Donbass.
    Khoảng 16h (18h giờ Moscow) Trung tâm Sava ở vùng Novi Beograd, một dàn xe hơi và hàng trăm công dân đã tụ tập với cờ của Nga, Serbia, cũng như. như Belarus , DPR và LPR . Nhiều biểu ngữ được giăng ra ủng hộ nước Nga , và biểu tượng Z được dán trên thân và cửa kính ô tô, sau đó cột di chuyển đến trung tâm thành phố. Các bài hát tiếng Serbia, Nga và Liên Xô vang lên từ loa, đặc biệt là "Katyusha".
    Là một trong những người tổ chức cuộc biểu tình, người đồng sáng lập liên đoàn võ thuật Serbia "Svibor" Marko Radulovic nói, hơn một trăm chiếc xe đã tập trung tại sự kiện này.
    "Chúng tôi muốn và phải bày tỏ sự ủng hộ đối với nước Nga, sự lãnh đạo và người dân. Đơn giản là không ai có thể cấm chúng tôi điều này được, chúng tôi đồng hành cùng các bạn!" - anh nói.
    Chuyên mục được xe cảnh sát giao thông tháp tùng tại các địa điểm, người đi đường thích thú theo dõi hành động này, bày tỏ sự ủng hộ bằng cử chỉ và lời nhận xét, nhiều người đã quay video lại những gì đang diễn ra. Cuộc biểu tình kéo dài khoảng ba giờ và diễn ra một cách hòa bình.
    Những người tham gia hành động trước đó vào ngày 4 tháng 3 đã tập trung tại tượng đài Nicholas II ở bên kia đường từ nơi ở của Tổng thống Serbia. Trong số những người tổ chức có các thành viên của phong trào "Obraz", những người đi xe đạp từ câu lạc bộ mô tô "Night Wolves Serbia", đại diện của các phong trào yêu nước và những công dân bình thường.
    Những người tham gia đầu tiên chặn đường Kralja Milana, và sau màn trình diễn quốc ca của Serbia và Nga, họ triển khai một chiếc xe ba màu dài hơn 20 mét. Trong một đám rước ôn hòa , họ đi qua đại sứ quán Belarus đến tòa nhà của cơ quan đại diện ngoại giao Nga, nơi họ tổ chức một cuộc mít tinh.
    https://ria.ru/20220313/avtoprobeg-1777964757.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TASS CŨNG ĐƯA TIN NÀY TẠI LINK:
      В Белграде состоялся автопробег в поддержку России
      https://tass.ru/obschestvo/14056393?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com

      Xóa
  4. В Боснии и Герцеговине прошла акция в поддержку России
    В Боснии и Герцеговине байкеры мотоклуба "Ночные волки" провели акцию в поддержку России

    Một cuộc mít tinh ủng hộ Nga đã được tổ chức ở Bosnia và Herzegovina
    Ở Bosnia và Herzegovina, những người đi xe đạp của câu lạc bộ mô tô Night Wolves đã tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ Nga

    Đại diện của câu lạc bộ mô tô Night Wolves đã tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ Nga tại Banja Luka, thành phố chính của Republika Srpska ở Bosnia và Herzegovina (RS BiH), Dnevni Avaz viết.
    "Người bảo vệ chúng tôi chính là Nước Nga cùng với Vladimir Putin. Vì vậy, chúng tôi đã tập hợp ngày hôm nay để bày tỏ sự ủng hộ đối với Nga", ban tổ chức từ chi nhánh địa phương của câu lạc bộ trích dẫn ấn phẩm cho biết.
    Đặc biệt, hành động có sự tham dự của người đứng đầu Đảng Xã hội BiH Petar Djokic và Bộ trưởng Bộ Lao động, Bảo trợ Xã hội và Các vấn đề Cựu chiến binh của Cộng hòa BiH Dusko Milunovich.
    Những người tham gia mang theo cờ của Nga, Serbia , và cả những tấm áp phích với khẩu hiệu ủng hộ.
    https://ria.ru/20220312/podderzhka-1777856496.html?in=t

    Trả lờiXóa
  5. Песков: Минобороны не исключает постановки под полный контроль крупных городов Украины
    14 МАР, 18:41Обновлено 19:23
    МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министерство обороны России не исключает взятия под полный контроль крупных населенных пунктов Украины, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Peskov: Bộ Quốc phòng Nga không loại trừ việc đặt các thành phố lớn của Ukraine dưới sự kiểm soát hoàn toàn
    Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, Moscow coi lập trường của Hoa Kỳ và EU là hành động khiêu khích, "với những tuyên bố của họ, đang thúc đẩy Nga tấn công các thành phố lớn của Ukraine để khiến nước này phải chịu trách nhiệm về cái chết của dân thường".

    Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: “Bộ Quốc phòng, trong khi đảm bảo an ninh tối đa cho dân thường, không loại trừ khả năng đặt các khu định cư lớn dưới sự kiểm soát hoàn toàn, mà ngày nay trên thực tế đã bị bao vây, ngoại trừ các khu được sử dụng để sơ tán nhân đạo.

    "Các lực lượng vũ trang Nga đang sử dụng vũ khí chính xác cao hiện đại, chỉ đánh vào cơ sở hạ tầng thông tin và quân sự", Peskov nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng tất cả các kế hoạch của lãnh đạo Nga để tiến hành một chiến dịch đặc biệt ở Ukraine "sẽ được thực hiện đầy đủ trong khung thời gian đã được phê duyệt trước."

    Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Moscow coi quan điểm khiêu khích của Mỹ và EU, với những tuyên bố của họ, đang thúc đẩy Nga tấn công các thành phố lớn của Ukraine để khiến nước này phải chịu trách nhiệm về cái chết của dân thường.

    "Matxcơva đã ghi nhận những tuyên bố gần đây của các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu [Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake] Sullivan và [Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh Châu Âu Josep] Borrell rằng, họ nói rằng, [Tổng thống Nga Vladimir] Putin rất thất vọng rằng quân đội của ông ta không tiến như ông ta nghĩ ở các thành phố lớn, bao gồm cả Kyiv, được cho là liên quan đến việc này, ông ta, Putin, tăng số lượng mục tiêu mà ông ta tấn công và cố gắng gây thiệt hại cho mọi nơi trên đất nước, "- Peskov nói.

    Ông nhấn mạnh rằng "khi bắt đầu chiến dịch, Tổng thống Nga đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng kiềm chế ngay lập tức các cuộc tấn công vào các khu định cư lớn, bao gồm cả Kyiv, do thực tế là các lực lượng dân tộc chủ nghĩa có vũ trang [của Ukraine] trang bị các điểm bắn, đặt quân trang hạng nặng trực tiếp trong các khu dân cư, chiến đấu ở các khu đông dân cư chắc chắn sẽ gây thương vong nặng nề cho dân thường ”.
    Peskov lưu ý rằng "hoạt động đã được lên kế hoạch chính xác với hoàn cảnh này." "Đồng thời, Bộ Quốc phòng, trong khi đảm bảo an ninh tối đa cho dân thường, không loại trừ khả năng đặt các khu định cư lớn dưới sự kiểm soát hoàn toàn, mà ngày nay trên thực tế đã bị bao vây, ngoại trừ các khu được sử dụng để sơ tán nhân đạo," Peskov nói.

    Người phát ngôn của nhà lãnh đạo Nga cho biết: "Các quan chức cấp cao của Mỹ và EU nói trên dường như đang thúc đẩy Nga tấn công các thành phố lớn của Ukraine để quy kết đất nước của chúng tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết của dân thường. Chúng tôi tin rằng lập trường như vậy là khiêu khích".

    Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: “Cả thế giới đều biết phong cách tàn nhẫn của chính quyền Mỹ, những người, để đạt được mục tiêu của mình, không đặt tính mạng của dân thường vào bất cứ điều gì”. Theo ông, “mọi người đều nhớ những vụ đánh bom rải thảm ở Nam Tư cũ, các cuộc tấn công bằng tên lửa vào trung tâm của Belgrade, nhiều nạn nhân vô cớ ở các nước Trung Đông, những tội ác đã gây ra trong hơn 20 năm ở Afghanistan, khi hàng trăm người thiệt mạng tại đám cưới và trong các tòa nhà dân cư chỉ bằng một cú đánh. ". "Sự tàn ác này đã không ngăn cản được chuyến bay chạy trốn đáng xấu hổ của Mỹ khỏi đất nước này", Peskov nói thêm. Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga nhấn mạnh: “Chúng tôi không cần những lời nhắc nhở từ các chiến lược gia như vậy.
    https://tass.ru/politika/14062219

    Trả lờiXóa
  6. СМИ: Киев приостановил набор наемников после удара российских войск

    "Известия": Украина приостановила набор добровольцев в "Интернациональный легион"
    https://iz.ru/1304608/2022-03-14/kiev-poprosil-priostanovit-nabor-naemnikov-posle-udara-vs-rf
    Truyền thông: Kyiv đình chỉ tuyển dụng lính đánh thuê sau cuộc tấn công của quân đội Nga
    Theo báo Izvestiya , Ukraine đã đình chỉ việc tuyển dụng tình nguyện viên cho Quân đoàn Phòng thủ Quốc tế .
    Theo báo chí đưa tin, quyết định này được đưa ra sau khi quân đội Nga thanh lý khoảng 180 lính đánh thuê nước ngoài. Thông tin về việc đình chỉ tuyển dụng, đặc biệt là võ sĩ người Pháp đã được xác nhận bởi một trong những người tổ chức chính của họ, Hugo Pellegrini, nhấn mạnh rằng sáng kiến ​​này đến từ Kiev .
    Trước đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, do hậu quả của cuộc tấn công của quân đội Nga vào các trung tâm huấn luyện của Lực lượng vũ trang Ukraine, có tới 180 lính đánh thuê nước ngoài và một lượng lớn vũ khí. bị phá hủy.

    Như đã lưu ý trước đó của bộ quân sự, lính đánh thuê ở Ukraine thực hiện hành vi phá hoại và không kích vào thiết bị quân sự và máy bay của Nga. Các cuộc tấn công như vậy được thực hiện với việc sử dụng vũ khí phương Tây: hệ thống chống tăng Javelin ( Mỹ ), NLAW ( Anh ) và hệ thống phòng không di động Stinger, đòi hỏi phải được đào tạo nghiêm túc để thành thạo.

    https://ria.ru/20220314/ukraina-1778000317.html

    Trả lờiXóa
  7. Почти 70% опрошенных россиян считают решение президента РФ о проведении военной операции на Украине правильным. Об этом говорится в опросе, проведенном Фондом "Общественное мнение" (ФОМ) 5-6 марта в 53 субъектах РФ среди 1,5 тыс. человек.

    "Большинство респондентов (68%) назвали решение о проведении военной операции на Украине правильным. Это больше, чем [по результатам опроса] 25-27 февраля. Тогда такой ответ дали 65% участников опроса", - говорится в сообщении. Затруднились ответить на этот вопрос 16% опрошенных (по результатам предыдущего опроса - 18%).

    Gần 70% người Nga được thăm dò ý kiến ​​coi quyết định của Tổng thống Liên bang Nga tiến hành một chiến dịch quân sự ở Ukraine là đúng đắn. Điều này được nêu trong một cuộc khảo sát do Tổ chức Ý kiến ​​Công chúng (FOM) thực hiện vào ngày 5-6 / 3 trên 53 đối tượng của Liên bang Nga trong số 1,5 nghìn người.

    "Đa số người được hỏi (68%) gọi quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự ở Ukraine là đúng đắn. Điều này hơn cả [theo kết quả cuộc khảo sát] vào ngày 25-27 tháng 2, theo đó, 65 % Trong số những người tham gia cuộc khảo sát, "báo cáo cho biết. 16% người được hỏi cảm thấy khó trả lời câu hỏi này (theo kết quả của cuộc khảo sát trước - 18%).

    Trả lờiXóa