Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2022

Lại thêm tin cực nóng: THƯỢNG NGHỊ SĨ RAND PAUL CHẶN DỰ LUẬT VIỆN TRỢ CẤP TỐC 40 TỶ ĐÔ CHO UKRAINA

 
Thượng nghị sĩ Rand Paul: "Chúng ta không thể cứu Ukraine bằng cách phá hủy nền kinh tế Mỹ"

Thượng nghị sĩ Rand Paul: "Chúng ta không thể cứu Ukraine bằng cách phá hủy nền kinh tế Mỹ"

Thượng nghị sĩ Rand Paul đã chặn một dự luật cấp tốc cung cấp cho Kyiv 40 tỷ đô la viện trợ. Thượng nghị sĩ từ Đảng Cộng hòa đã so sánh số tiền này với ngân sách hàng năm của các cơ quan quan trọng nhất của Mỹ và nói rằng Mỹ sẽ phải vay từ Trung Quốc để tìm các khoản tiền này cho Ukraine. Rand Paul nhấn mạnh rằng ông thề trung thành với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chứ không phải bất kỳ quốc gia nào khác.

AND PAUL, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: Tôi thực hiện quyền phản đối của mình. Khi nhậm chức, tôi đã tuyên thệ với Hiến pháp Hoa Kỳ, không tuân theo bất kỳ quốc gia nước ngoài nào. Và cho dù mục tiêu có thiện cảm đến đâu, tôi vẫn tuyên thệ bảo vệ an ninh quốc gia của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Chúng ta không thể cứu Ukraine bằng cách phá hủy nền kinh tế Mỹ ... Dự luật đang được xem xét là một sự lãng phí 40 tỷ đô la. Đây là dự luật thứ hai về chi tiêucho Ukraine trong hai tháng, và gấp ba lần so với dự luật đầu tiên.

Tuy nhiên, hỗ trợ quân sự của chúng ta cho Ukraine không có gì mới. Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 6 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Nằm trên con số 14 tỷ đô la được Quốc hội phê duyệt chỉ một tháng trước. Nếu dự luật này được thông qua, chi tiêu của Hoa Kỳ cho Ukraine sẽ là khoảng 60 tỷ USD.

Hãy xem nó là bao nhiêu - 60 tỷ đô la. Theo Elias Yusif, trợ lý an ninh tại Trung tâm Stimson, Kyiv sẽ là nước nhận viện trợ quân sự lớn nhất trong 20 năm qua của Mỹ. 60 tỷ đô la nhiều hơn tất cả các quốc gia chi tiêu quân sự hàng đầu của bất kỳ quốc gia nào khác. Nếu món quà này cho Ukraine được thông qua, tổng số tiền chúng tôi hỗ trợ cho Ukraine gần như sẽ bằng toàn bộ ngân sách quân sự của Nga.

Và nó không giống như chúng ta có số tiền đó từ trên trời rơi xuống. Chúng ta sẽ phải vay mượn chúng từ Trung Quốc để gửi chúng đến Ukraine.

Chi phí của gói này, mà chúng tôi đang biểu quyết ngày hôm nay, nhiều hơn những gì Hoa Kỳ đã chi trong năm đầu tiên của cuộc xung đột ở Afghanistan. Quốc hội sau đó đã chấp thuận việc sử dụng vũ lực, và Tổng thống đã cử quân đội tham gia vào cuộc xung đột đó. Không thể nói gì về Ukraine.

Ngoài ra, đề xuất này còn vượt lên trên các ưu tiên trong nước. Bên cạnh khoản viện trợ khổng lồ 60 tỷ đô la cho Ukraine, 6 triệu đô la mà chúng tôi chi hàng năm cho nghiên cứu ung thư trông rất nhạt nhòa. 60 tỷ là nhiều hơn số tiền thuế xăng dầu hàng năm mà chính phủ thu để xây dựng cầu đường.

60 tỷ USD được phân bổ cho Ukraine có thể tài trợ phần lớn hoặc hoàn toàn cho các bộ quan trọng nhất. 60 tỷ đô la là gần như toàn bộ ngân sách của Bộ Ngoại giao và nhiều hơn ngân sách của Bộ An ninh Nội địa và Bộ Năng lượng. Và Quốc hội muốn tiếp tục chi tiêu và chi tiêu…

Thượng viện vẫn dự kiến ​​sẽ thông qua gói viện trợ, nhưng sự phản đối của ông Paul sẽ trì hoãn một cuộc bỏ phiếu cho đến ít nhất là tuần tới.

Theo luật pháp Hoa Kỳ, bất kỳ thay đổi nào đối với luật sẽ yêu cầu một cuộc bỏ phiếu thứ hai tại Hạ viện, tức là Dự luật quay trở về vạch xuất phát.

Nguồn: 

Xem video clip phát biểu của Thượng nghị sĩ Rand Paul:

Sen. Rand Paul: ‘We Cannot Save Ukraine By Dooming The U.S. Economy’- Dịch: Thượng nghị sĩ Rand Paul: "Chúng ta không thể cứu Ukraine bằng cách phá hủy nền kinh tế Mỹ"

https://www.youtube.com/watch?v=X2uV4Q9R0bk 

Xem thêm các bài:

-  Rand Paul holds up $40 billion in aid for Ukraine. Dịch: Rand Paul chặn Dự luật viện trợ 40 ​​tỷ đô la cho Ukraine.

https://www.nytimes.com/2022/05/12/world/europe/rand-paul-ukraine-aid.html

- Rand Paul Explains Why He Single-Handedly Blocked $40Bn Ukraine Aid  Dịch: Rand Paul giải thích lý do tại sao ông chặn khoản viện trợ 40 tỷ đô la Ukraine?

https://www.newsweek.com/rand-paul-explains-why-single-handedly-blocked-40bn-ukraine-aid-russia-senate-1706288

Nguyễn Thành TrungBình luận viên quốc tế của Google.tienlang
Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

Xem thêm bài liên quan khác:

4 nhận xét:

  1. Cả thế giới đều biết, cả những người dân Indo bình thường cũng biết (nhưng một số giáo sư tiến sĩ VN không biết), rằng Mỹ đẻ ra cái anh ngụy Kiev sau cuộc bạo loạn "cách mạng màu", "cách mạng đường phố"- EvroMaidan 2024 thì lẽ nào các thượng nghị sĩ Mỹ, dân Mỹ không biết?
    Người dân Mỹ đã quá chán ngán cái chính sách hiếu chiến của giới cầm quyền Mỹ- những ông chủ của các hãng lái súng.

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 20:01 13 tháng 5, 2022

    Vâng, thưa bác Cựu Chiến binh!
    Cả thế giới đều biết, cả những người dân Indo bình thường cũng biết (nhưng một số giáo sư tiến sĩ VN không biết), rằng Mỹ đẻ ra cái anh ngụy Kiev sau cuộc bạo loạn "cách mạng màu", "cách mạng đường phố"- EvroMaidan 2024 thì lẽ nào các thượng nghị sĩ Mỹ, dân Mỹ không biết?

    Tiếc rằng một số người thậm chí là Giáo sư Tiến sĩ của VN như các ông GS Phạm Quang Minh(ĐH Khoa học xã hội & nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội) - TS Nguyễn Hồng Hải(ĐH Queensland, Australia)
    https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/vi-sao-nga-ukraine-nhung-nguoi-dong-bao-chia-sung-vao-nhau-821632.html#inner-article
    Ông TS Phạm Mạnh Hùng - Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
    https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/chien-su-tai-ukraine-don-trung-phat-va-he-luy-kinh-te-823297.html
    Phúc Lai
    Thạc sĩ Luật Quốc tế
    https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/suyngam/khong-tinh-tao-putin-se-sa-vao-the-co-bi-moi-334004.html
    Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Phó viện trưởng Viện chiến lược quốc phòng
    https://www.youtube.com/watch?v=g_SnAOaw8FQ...
    Những người trên lại chả biết gì về chính/tà và luôn ca ngợi Mỹ là sao hả bác Le Dan?

    Trả lờiXóa
  3. Глава Пентагона впервые с начала российской военной спецоперации дозвонился до Сергея Шойгу
    https://topwar.ru/196264-glava-pentagona-vpervye-s-nachala-rossijskoj-voennoj-specoperacii-dozvonilsja-do-sergeja-shojgu.html
    Người đứng đầu Lầu Năm Góc điện đàm với Sergei Shoigu lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu hoạt động đặc biệt của quân đội Nga
    Báo chí Mỹ đưa tin, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt của Liên bang Nga ở Ukraine, người đứng đầu Lầu Năm Góc, Lloyd Austin, đã có thể kết nối được với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Các báo cáo nói rằng đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa những người đứng đầu bộ quốc phòng Mỹ và Nga kể từ tháng 2 năm nay.
    Trước đó, như đã tuyên bố tại Mỹ, Lloyd Austin đã cố gắng liên lạc với người đồng cấp Nga ít nhất 3 lần nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Phía Nga nói rõ rằng hiện tại không có chuyện gì để đàm phán, vì phía Mỹ đã phớt lờ những lo ngại mà Nga thể hiện.
    Nhớ lại rằng vào tháng 12 năm 2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi phía Mỹ tham gia vào một cuộc đối thoại thực chất về xây dựng một hệ thống an ninh toàn diện dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và không thể chia cắt. Đồng thời, câu hỏi về khả năng không thể chấp nhận được việc mở rộng thêm nữa của NATO đã được đặt ra. Phía Mỹ bỏ mặc mọi quan ngại của Moscow.
    Sau đó, Chiến dịch đặc biệt bắt đầu, và Hoa Kỳ đột nhiên bắt đầu cố gắng liên lạc.
    Đến mãi hôm nay mới có cuộc liên lạc của Austin với Shoigu.
    Các chủ đề cụ thể thảo luận trong cuộc điện đàm giữa người đứng đầu Bộ Quốc phòng hai nước không được nêu tên. Tuy nhiên, chắc chắn vấn đề Ukraine đã được thảo luận. Đáng chú ý là cuộc hội đàm giữa những người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ và Nga diễn ra trong bối cảnh người đứng đầu chế độ Kyiv, Zelensky đã yêu cầu hội đàm với Vladimir Putin. Thông thường, Kyiv chỉ yêu cầu đàm phán khi tình hình trở nên cực kỳ khó khăn đối với anh ta.
    Trong khi đó, các chuyên gia đang đưa ra một phiên bản mà Austin đã nói chuyện với Shoigu và về vấn đề mở rộng NATO hơn nữa. Cần lưu ý rằng đó có thể là một "đề nghị đổi chác" cho sự mở rộng của NATO trong điều kiện chấp nhận Phần Lan và Thụy Điển và đảm bảo không chấp nhận Ukraine, Gruzia và Moldova.
    Không có bình luận chính thức nào về chủ đề đàm phán giữa Sergei Shoigu và Lloyd Austin cho đến nay.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi nghĩ, ông Thượng nghị sĩ Rand Paul này có thể không ngăn chặn được ý chí của bọn lái súng. Tuần sau Dự luật sẽ tiếp tục được thông qua. Nhưng rõ ràng việc làm của Rand Paul khiến dân chúng Mỹ tỉnh ngộ và cả thế giới đều biết cái Dự luật quái quỷ này.
    Tôi đã đọc các bài báo Việt Nam đưa tin về sự kiện Rand Paul nhưng chỉ thấy họ miêu tả ông Rand Paul là kẻ lập dị, ra oai anh hùng, chặn cái Dự luật cứu giúp Ukraina trong cơn nguy khốn...
    Không có báo nào dịch đúng lời phát biểu của Rand Paul ...
    Họ cũng không thèm đưa link video clip phát biểu của Rand Paul .

    Trả lờiXóa