Thứ Năm, 17 tháng 11, 2022

Nhà báo Mỹ nổi tiếng Benny Johnson: BẰNG VIỆC BẮN TÊN LỬA VÀO BALAN, UKRAINA CỐ GẮNG KHỞI ĐỘNG THẾ CHIẾN 3!

Biếm họa do Nhà báo Mỹ nổi tiếng Benny Johnson đăng trên trang Twitter cá nhân với tiêu đề "This should be the biggest scandal in the world right now - Dịch: Đây là vụ bê bối lớn nhất trên thế giới ngay bây giờ" 

Nhà báo Mỹ nổi tiếng Benny Johnson tweet


Ảnh chụp màn hình bài của Benny Johnson

"UKRAINE tried to start WW3 yesterday when a UKRAINIAN missile struck a NATO country and killed innocent civilians. Ukrainian leaders LIED and BLAMED RUSSIA. The AP wrote it up unquestioningly. Ukrainian Leaders LIED to try and initiate full-blown WW3. These are the facts."

Dịch: "UKRAINE đã cố gắng bắt đầu Thế chiến 3 vào ngày hôm qua khi một tên lửa UKRAINIAN tấn công một quốc gia NATO và giết chết thường dân vô tội. Các nhà lãnh đạo Ukraine NÓI DỐI và ĐỔ TỘI cho NGA. AP đã viết nó cho nên không cần bàn cãi. Các nhà lãnh đạo Ukraina NÓI DỐI để cố gắng và khởi xướng Thế chiến 3 toàn diện. Đây là những sự thật."

https://twitter.com/i/web/status/1592877424475529218

Phạm Hoàng Đức- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
=====
Xin xem thêm bài khác:

11 nhận xét:

  1. Thưa các cô bác ạ! Con hiện đang có một thắc mắc là vụ việc thảm sát Korsun thì con tìm trên google ở các trang web như The guardian, Kyivpost thì họ nhận định là sự việc có thể là sai sự thật và các nhân chứng, video có thể là dàn dựng, 'Truyện cổ tích'. Con mong muốn các cô bác có thể giúp con phân tích đúng sai các nhận định ấy và giúp con tìm thêm bằng chứng tin cập cho vụ việc ạ, con cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  2. Hoan nghênh bạn Nặc danh14:06 17 tháng 11, 2022 có có mong muốn tìm SỰ THẬT.
    Các bạn trẻ chủ trang Google.tienlang cũng có mong muốn như của bạn: CHỈ NÓI SỰ THẬT!
    Về vụ Thảm sát Korsun thì cũng tương tự như vụ Thảm sát Odessa thôi: Truyền thông Kiev và truyền thông phương Tây nói chung không muốn nhắc tới tội ác của chế độ Kiev (do Mỹ và phương Tây dựng lên); hoặc nếu có nhắc tới thì họ lại cố che giấu SỰ THẬT, đổ tội cho nạn nhân.
    Nhưng Google.tienlang đã lưu giữ các bài viết cùng các hình ảnh, video clip từ lúc sự kiện mới xảy ra.
    Ví dụ bài này:

    1. Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014
    VỤ THẢM SÁT Ở ODESSA- TỘI ÁC CHỐNG LOÀI NGƯỜI

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/05/loi-dan-vu-tham-sat-cua-bon-phat-xit.html

    2.Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015
    Thảm sát Korsun 20.2.2014 – nguyên nhân đẩy Crimea ra khỏi Ukraina nhưng truyền thông Việt Nam không nói tới

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/02/tham-sat-korsun-2022014-nguyen-nhan-ay.html

    3. Thứ Ba, 4 tháng 10, 2022
    Đọc lại bài báo Mỹ đăng từ năm 2014: WASHINGTON CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VỤ THẢM SÁT PHÁT XÍT Ở ODESSA

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/10/oc-lai-bai-bao-my-ang-tu-nam-2014.html

    Trả lờiXóa
  3. Thứ Hai, 2 tháng 5, 2022
    Hôm nay, 2/5: ĐÚNG 8 NĂM TRƯỚC, NGÀY 2/5/2014 TÂN PHÁT XÍT KIEV THỰC HIỆN VỤ THẢM SÁT ODESSA

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/05/hom-nay-25-ung-8-nam-truoc-ngay-252014.html
    Trích:
    Họ đều là người dân Ukraina. Cuộc đụng độ kinh hoàng khiến cả thế giới sửng sốt vì những kẻ Tân phát xít Kiev dám thiêu sống hơn 40 người đồng hương chỉ vì những người này lên tiếng phản đối EvroMaidan!
    Sau khi vụ thảm sát xảy ra, Nhà chức trách Kiev đổ lỗi cho chính những người đã bị chết cháy, rằng họ tự thiêu! Chính những người thoát chết từ tòa nhà đang cháy, chính họ đã bị buộc tội đốt phá. Sáu người bị giam giữ trong 5 tháng trước khi xét xử, 30 người khác bị quản thúc tại gia và bị tình nghi. Hai năm rưỡi trước, tất cả các lời buộc tội cho những người lên tiếng phản đối EvroMaidan đã hủy bỏ. Vụ án đã được đóng lại. Không ai nhận được câu trả lời cho câu hỏi ai là thủ phạm thực sự của vụ thảm sát.

    "Cuộc điều tra về thảm sát không chỉ không được hoàn thành - về cơ bản nó đã không bắt đầu"- bà Fatima Papura, mẹ của Vadim Papura, người đã chết trong Nhà của Công đoàn Odessa nói.

    Bà Fatima Papura kể: Từ đó đến nay, bà vẫn chưa thể bình tĩnh đi ngang qua cánh đồng Kulikovo. Ở đây, 8 năm trước, cuộc đời của đứa con trai duy nhất của bà, đứa con út trong số các nạn nhân của "Thảm sát Odessa", đã bị đột ngột dừng lại. Vadik mới 17 tuổi. Nhưng chàng thanh niên- Đoàn viên Cộng sản Vadim Papura sống mãi với người dân Odessa. Trước khi bị hy sinh ngày 2/5/2014, cậu sinh viên năm nhất Vadim Papura thường đi đầu trong các cuộc tuần hành chống phát xít, tay giương cao Lá cờ Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô- Vì Lá cờ thiêng liêng này mà ông nội của Vadim đã chiến đấu và hy sinh.

    Trả lờiXóa
  4. Con cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, do các thông tin con đọc trước đó họ đặt nghi vấn với video và lời khai nhân chứng nên con muốn tìm một bằng chứng khác. Cảm ơn mọi người đã giúp con.

    Trả lờiXóa
  5. Bạn Nặc danh17:06 17 tháng 11, 2022 thân mến,
    Tôi dẫn lại 1 comment cũ của bạn đọc Google.tienlang ở bài Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015
    Đại sứ Ukraine tại Đức công khai thừa nhận: Phát xít là một phần của quân đội chúng tôi

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/02/ai-su-ukraine-tai-uc-cong-khai-thua.html

    Huỳnh Trọng Đô19:36 27 tháng 2, 2015
    Vâng, nếu theo dõi G.TL từ đầu thì thấy rằng các bạn chủ trang quả là đã nhiều lần phản ánh các đấu hiệu phát xít của chính quyền Kiev.
    Ví dụ các bài sau đây:

    1- KÊNH TV ĐỨC: NHỮNG SỰ THẬT NÊN BIẾT VỀ KIEP
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/kenh-tv-uc-nhung-su-that-nen-biet-ve.html

    2- VỀ UCRAINA TỪ GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI UCRAINA
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/ve-ucraina-tu-goc-nhin-cua-nguoi-viet.html

    3- TS. Luật sư Gregor Gysi- Nghị sĩ Quốc hội Đức đề xuất hướng giải quyết khủng hoảng Ukraina
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/ts-luat-su-gregor-gysi-nghi-si-quoc-hoi.html

    4- CÁI CHẾT CỦA SACKO BILLY VÀ NHỮNG CHUYỆN HẬU TRƯỜN UKRAINA
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/cai-chet-cua-sacko-billy-va-nhung.html

    5- Tin nóng Kiep: Cảnh sát đang bao vây trụ sở "Cánh phải” ở Thủ đô
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/04/tin-nong-kiep-canh-sat-ang-bao-vay-tru.html
    Tại bài này có thông tin về việc chính quyền Kiev muốn loại bỏ thủ lính cánh phải Dmytro Yarosh theo yêu cầu của ba nước châu Âu:
    "Người đứng đầu Bộ Ngoại giao của ba nước - Pháp, Ba Lan và Đức vừa công khai yêu cầu nhà chức trách Ukraina loại bỏ các nhóm cực đoan và đẩy nhanh quá trình giải trừ quân bị. Trong khi đó, theo yêu cầu của những kẻ cực đoan “Cánh phải”, hôm nay, ngày 01/4/2014, Quốc hội Ukraina sẽ phải quyết định, có thể sẽ bãi nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. "

    6- CHÍNH QUYỀN HIỆN NAY Ở KIEP LÀ CỦA AI?
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/04/chinh-quyen-hien-nay-o-kiep-la-cua-ai.html

    6- Арсен, бегите в Италию! Arsen, hãy chạy trốn sang Italy
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/04/arsen-hay-chay-tron-sang-italy-mau-len.html
    Tại bài này, chính là một stt trên fb của Bộ trưởng Công an Avakov than vãn không có quân đi đánh ly khai. Cuối cùng, lại chỉ có thủ lĩnh cánh phải Dmytro Yarosh xung phong dẫn quân đi.
    Vậy là từ đó

    7- VỤ THẢM SÁT Ở ODESSA- TỘI ÁC CHỐNG LOÀI NGƯỜI
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/05/loi-dan-vu-tham-sat-cua-bon-phat-xit.html

    8- NHỮNG HÌNH ẢNH KHÔNG CÓ TRÊN TRUYỀN THÔNG MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/07/nhung-hinh-anh-khong-co-tren-truyen.html

    9- HOA KỲ ĐÃ ĐƯA CHÚNG TA ĐẾN “THẾ GIỚI DÂN CHỦ” NHƯ THẾ NÀO?
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/09/hoa-ky-ua-chung-ta-en-gioi-dan-chu-nhu.html

    10 HÉ LỘ TỘI ÁC GHÊ RỢN CỦA QUÂN ĐỘI UKRAINA Ở DONBAS...
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/09/he-lo-toi-ac-ghe-ron-cua-quan-oi.html

    11- UKRAINA VÀ PHÁT XÍT MỚI
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/10/ukraina-va-phat-xit-moi.html

    12- CẢNH BÁO CỦA CÁC CHUYÊN GIA ĐỨC: UKRAINA SAU BẦU CỬ QH PHÁT XÍT CÀNG MẠNH LÊN
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/10/canh-bao-cua-cac-chuyen-gia-uc-ukraina.html

    13- Obama thừa nhận Mỹ gây ra khủng hoảng tại Ukraine
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/02/obama-thua-nhan-my-gay-ra-khung-hoang.html

    14- Thảm sát Korsun 20.2.2014 – nguyên nhân đẩy Crimea ra khỏi Ukraina...
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/02/tham-sat-korsun-2022014-nguyen-nhan-ay.html

    Trả lờiXóa
  6. Vậy bây giờ, Ai chịu trách nhiệm về 2 thường dân Balan bị giết vì Tên lửa của Kiev?
    Đấy, Kiev đã tấn công Balan- một nước thành viên NATO làm 2 người chết. Vậy NATO có kích hoạt Điều 5 Hiến chương NATO?
    NATO có đem bom rải thảm Kiev hay không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có cho kẹo bọn nó cũng không giám kích hoạt.

      Xóa
  7. @Trang Saigon,
    Ko, Ukraine la tay sai cua NATO nen no ko bi NATO huy diet.

    Trả lờiXóa
  8. Con cảm ơn mọi người đã giúp con ạ! Hiện tại con có một thắc mắc là hiện tại thì người ta còn nói về thảm sát Bucha nữa không ạ? Đã có điều tra chính thức về sự việc chưa ạ hay bây giờ vụ việc bị quên lãng rồi ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Điều tra chính thức"?
      Vấn đề là Ai Điều tra? Ai Kết luận?
      Cho đến nay, chỉ có Mỹ cùng phương Tây gọi là "Điều tra" và họ cũng là người "Kết luận", đồng thời cũng là họ đưa ra "Bản án" bằng dự thảo nghị quyết đuổi Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc từ ngày 7/4/2022. Cũng tại cuộc bỏ phiếu ngày 7/4 này ở LHQ, Việt Nam ta đã bỏ phiếu chống.
      Lý do VN bỏ phiếu chống là bởi Việt Nam đã đề nghị lập một phái đoàn quốc tế đề điều tra về Bucha nhưng Mỹ cùng phương Tây không nghe. Mỹ "cả vú lấp miệng em", cứ đưa Dự thảo của họ ra LHQ để bỏ phiếu và họ đã thắng: Nghị quyết thông qua với 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 58 phiếu trắng.
      Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam quan ngại trước ảnh hưởng của chiến sự tại Ukraine đối với người dân và thông tin về việc nhiều dân thường bị thiệt mạng trong những ngày qua.

      Ông cho biết Việt Nam phản đối mọi hành vi tấn công dân thường, vi phạm luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, đồng thời cho rằng cần xác minh, kiểm chứng các thông tin gần đây một cách công khai, minh bạch, khách quan, với sự hợp tác của các bên liên quan.

      Đại sứ Đặng Hoàng Giang cũng nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là các trao đổi, quyết định của các cơ quan, tổ chức quốc tế cần tuân thủ đúng quy trình, thủ tục hoạt động của mình, mọi trao đổi, quyết định của Đại hội đồng LHQ cần dựa trên thông tin được kiểm chứng, khách quan, minh bạch, với sự hợp tác của các bên liên quan và có sự tham vấn rộng rãi với các nước.

      Xóa
    2. Vậy là hết!
      Bây giờ, mỗi khi nhắc đến Bucha, mọi người cứ mặc nhiên coi Nga là thủ phạm, dù Nga ngay mới gần đây, ông Bộ trưởng Ngoại giao vẫn liên tục nhắc lại yêu cầu phía Ukraina công bố danh tính các "nạn nhân thảm sát Bucha" nhưng Mỹ+ Anh gạt đi. Phía Nga tin rằng đó là những 'nạn nhân" ảo, không có thật. Các xác chết được phía Ukraina (theo đạo diễn của CIA) thu gom từ các nơi đưa về bày đặt trên đường phố rồi quay phim chụp ảnh làm "bằng chứng", tương tự như "Triển lãm “Thảm sát Timisoara” tháng 12/1989 do CIA dàn dựng- Các xác chết đều đi mua gom từ các nhà xác bệnh viện" mà Google.tienlang đã chỉ ra ở Kỳ 2 bài Thảm sát Bucha
      BUCHA- LẠI CÁI KỸ NGHỆ DÀN DỰNG CÁCH MẠNG MÀU CỦA CIA TỪNG ÁP DỤNG Ở RUMANI- Kì 2
      https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/04/bucha-lai-cai-ky-nghe-dan-dung-cach_8.html

      Xóa