Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

Reuters đưa tin: VÌ TÌNH TRẠNG MẤT ĐIỆN, MẤT NƯỚC, MẤT GAS Ở KYEB, THỊ TRƯỞNG KLISCHKO KHẨU CHIẾN CÔNG KHAI VỚI TỔNG THỐNG ZELENSKY

Ảnh chụp màn hình: Hình ảnh Thị trưởng Kyev Klitschko cùng tiêu đề bài trên Reuters
Lời dẫn: So với gã diễn viên hề Zelensky thì cựu võ sĩ chuyên nghiệp Vitali Klitschko có có “bề dày thành tích” lừng lẫy hơn rất nhiều. 
Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Nuland cùng các thủ lĩnh biểu tình tại EuroMaidan tháng 2/2014.  
Hàng sau, từ trái sang phải: Oleh Tyahnybok, Vitaly Klitschko, Arseniy Yatseniuk  

Klitschko là kẻ trực tiếp tham gia cuộc Cách mạng màu sắc EuroMaidan 2014 do Mỹ cùng phương Tây đạo diễn từ khi gã hề Zelensky còn để … b. chơi piano. Klitschko suýt chút nữa đã làm Thủ tướng Ukraina nếu không có cô nàng Nuland gạt ra vào phút chót trong cuộc điện đàm bị rò rỉ nổi tiếng với tiêu đề “Fuk The EU” của Nuland với đại sứ Mỹ tại Ukraina Geoffrey Pyatt
Xem video clip bị rò rỉ cuộc điện đàm giữa Nuland và Geoffrey Pyatt với tiêu đề "F... the EU"
Số là sau đảo chính tháng 2/2014, Klitschko được các nước châu Âu, cụ thể là Đức, Pháp, Balan dự kiến làm thủ tướng nhưng Nuland cậy thế chủ mỹ đã bỏ tiền, dững 5 tỷ đô cho cuộc cách mạng màu EuroMaidan nên Mỹ có quyền quyết định phân vai cho chư hầu (puppet) Kiev. 
Nuland: Mỹ đã "đầu tư" 5 tỷ đô cho EuroMaidan
Theo Nuland thì Klitschko chỉ là tay võ biền, không thể làm thủ tướng như Arseniy Yatseniuk. Cuối cùng châu Âu đành chấp nhận để Klitschkolàn thị trưởng Kyev và Yatseniuk như dự kiến của Nuland!
Có lẽ từ đó, Klitschko vẫn ấm ức, coi thường Yatseniuk, càng coi thường gã hề Zelensky, chờ cơ hội để bật lại. Và bây giờ, cơ hội đã đến: Ukraina đã mất điện, mất nước, mất gas nhưng gã hề Zelensky chẳng làm gì để cứu vãn tình thế, ngược lại, anh hề vẫn thao thao bất tuyệt diễn kịch trên truyền hình khiến Klitschko không chịu nổi...

Với những ai biết tiếng Anh, xin đọc bản gốc bài trên Hãng tin Reuters với tiêu đề Kyiv mayor trades verbal jabs with Ukraine president and allies- Dịch: Thị trưởng Kyiv khẩu chiến với tổng thống Ukraine và ekip của ông ta
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....
*****
Kyiv mayor trades verbal jabs with Ukraine president and allies- Dịch: Thị trưởng Kyiv khẩu chiến với tổng thống Ukraine và ekip của ông ta

Ngày 27/11 (Reuters) – Thị trưởng Kyiv, cựu võ sĩ chuyên nghiệp Vitali Klitschko, hôm Chủ Nhật đã có những lời lẽ khẩu chiến với tổng thống Ukraine và các đồng minh trong e kip của ông ta về cách giúp người dân chống chọi với tình trạng cắt điện, chế giễu những tranh chấp của họ là “vô nghĩa” trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước lưu ý đã có rất nhiều lời phàn nàn về các biện pháp được áp dụng ở thủ đô. Trong một bài phát biểu video đêm 25/11, ông Zelensky cho rằng, Thị trưởng Kiev đã không làm đủ để giúp đỡ những người dân đang điêu đứng.

“Tôi không muốn tham gia vào các trận chiến chính trị, đặc biệt là trong tình hình hiện tại. Điều đó thật vô nghĩa. Tôi có nhiều việc phải làm trong thành phố", ông Klitschko, cựu võ sĩ đấm bốc chuyên nghiệp, nói trong một video đăng tải trên kênh Telegram hôm 27/11.

Theo Reuters, ông Klitschko từng vướng vào một số tranh cãi với ông Zelensky trước khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng phát. Thị trưởng Kiev cáo buộc các đồng minh của tổng thống đã tham gia "thao túng" những nỗ lực của thành phố, gồm cả việc đăng tải "những bức ảnh khó hiểu" lên mạng.

"Nói một cách nhẹ nhàng, điều này không tốt chút nào, không vì người Ukraine hay các đối tác nước ngoài của chúng ta. Hiện nay, hơn bao giờ hết, mọi người phải đoàn kết và cùng nhau hành động. Ở đây, chúng ta đang đối mặt với một số trò chơi chính trị", ông Klitschko bày tỏ.

David Arakhamia, đồng minh hàng đầu của Tổng thống Zelensky tại Quốc hội Ukraine quả quyết, những lời giải thích của Thị trưởng Klitschko "khác biệt đáng kể" so với những gì người dân báo cáo. Ông Arakhamia đề xuất cho ông Klitschko một tuần để khắc phục các vấn đề trước khi ủy ban quốc hội tiến hành kiểm tra.

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

======

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

Xin xem thêm bài khác:

16 nhận xét:

  1. Chuyên gia chỉ ra thời điểm Ukraina sẽ bị mất điện tổng thể
    08:19 28.11.2022

    MOSKVA (Sputnik) - Ukraina sau vài tuần nữa có thể chìm trong bóng tối nếu không có sự giúp đỡ của phương Tây, đại tá Markus Reisner, chiến lược gia quân sự tại Bộ Quốc phòng Áo trả lời phỏng vân ZDF.
    "Nếu không triển khai hệ thống phòng không mạnh thì sau vài tuần nữa Ukraina sẽ chìm trong bóng tối hoàn toàn", - viên sĩ quan cho biết.
    Ông giải thích rằng Kiev rất dễ bị tấn công cơ sở hạ tầng, vì ở giai đoạn đầu quân đội Nga đã phá hủy khoảng 1/3 hệ thống phòng không của Ukraina. Thêm vào đó phương Tây cũng đánh giá thấp khả năng của Moskva, chuyên gia này giải thích thêm.
    Đại tá Reisner nhấn mạnh rằng do Ukraina có diện tích rộng lớn và nhiều công trình cần bảo vệ nên gần như không thể "đối phó gì được".
    "Châu Âu đang cố gắng bòn vét những gì họ có và gửi đến Ukraina. Chúng tôi đang tụt lại phía sau còn Nga lại ở vào thế chủ động. Đây là một tình huống nghịch lý", - ông Reisner thừa nhận.
    Những cuộc tấn công cơ sở hạ tầng Ukraina
    Các đợt tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga vào cơ sở hạ tầng Ukraina bắt đầu từ ngày 10/10, hai ngày sau vụ khủng bố cầu Crưm mà theo chính quyền Nga là do cơ quan an ninh Ukraina đứng sau. Mục tiêu tấn công là các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc.
    Kể từ đó báo động không kích ở các tỉnh thành Ukraina vang lên hàng ngày, nhiều khi ban bố trên khắp cả nước. Quân đội Nga thực hiện một đợt tấn công ồ ạt nữa vào ngày 23 tháng 11. Ở Kiev nói rằng đợt tấn công đó đã làm tất cả các nhà máy điện hạt nhân, phần lớn các nhà máy nhiệt điện và thủy điện bị mất điện, đại đa số dân chúng chịu cảnh mất điện. Ba ngày sau, nhà chức trách Ukraina thừa nhận rằng hệ thống điện nước này vẫn còn thiếu 25% công suất.

    Trả lờiXóa
  2. Chuyên gia nói nhập khẩu vào Nga đang khôi phục trở lại
    13:31 28.11.2022
    MATXCƠVA (Sputnik) - Alexander Shirov, Giám đốc Viện Dự báo Kinh tế của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho Sputnik biết rằng sau vài tháng trải qua cơn sốc liên quan đến các lệnh trừng phạt chưa từng có chống Nga, nhập khẩu vào Liên bang Nga đang được khôi phục trở lại.
    “Sau cú sốc ban đầu do phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga, nhập khẩu vào đất nước đang phục hồi”, - ông nói.

    Theo chuyên gia, đáng tiếc là quá trình này đang diễn ra khá chậm do các hạn chế khác nhau, nhưng khá tích cực.

    "Khác với các chính trị gia, doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp phương Tây, vẫn muốn làm ăn với Nga. Không có gì ngạc nhiên khi các doanh nhân phương Tây sẵn sàng tìm kiếm các phương thức hậu cần mới cho hoạt động kinh doanh của mình, đương nhiên họ làm việc này rất khéo léo, tránh công khai", - ông Shirov nhấn mạnh.
    Đó là lý do tại sao rất khó đưa ra câu trả lời chính xác về việc tất cả hàng nhập khẩu vào Nga hiện nay đến từ đâu.
    Giám đốc Viện Dự báo Kinh tế của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết:
    "Nếu chúng ta nói về Trung Quốc thì ở đây mọi chuyện rõ ràng. Nhưng từ Liên minh Châu Âu hàng nhập khẩu đi qua Thổ Nhĩ Kỳ - con đường dễ dàng nhất, và qua Trung Á".

    Đồng thời, ông nói thêm rằng khó khăn chính hiện nay không nằm ở khâu hậu cần mà ở cách thức thanh toán hàng hóa, những hạn chế trong giao dịch tài chính ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình này.
    Ông Shirov kết luận:
    “Các doanh nghiệp buộc phải tìm kiếm các cơ chế mới, nhưng sau đó xuất hiện đủ loại các vấn đề, dẫn đến phát sinh thêm chi phí, làm tăng giá thành sản phẩm đối với người tiêu dùng cuối cùng”.
    Các biện pháp trừng phạt chống Nga
    Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraina, phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt đối với Matxcơva.
    Các nước thuộc Liên minh Châu Âu xem xét phương án từ bỏ dầu mỏ và khí đốt của Nga. Nhiều quốc gia tuyên bố đóng băng tài sản của Nga và kêu gọi từ bỏ năng lượng Nga. Tất cả những điều này đã trở thành vấn đề đối với Mỹ và châu Âu, khiến giá nhiên liệu và lương thực tăng mạnh.

    Trả lờiXóa
  3. Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами -Báo Anh: Nỗ lực chiếm Crimea của UAF có thể khiến Zelensky cãi nhau với các nhà lãnh đạo phương Tây
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16438079
    28 tháng 11, 00:34
    Tạp chí đưa tin rằng phương Tây lo ngại xung đột leo thang trong trường hợp Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công Crimea và việc Liên bang Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả.
    LONDON, ngày 27 tháng 11. /TASS/. Những nỗ lực có thể xảy ra của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm tấn công Crimea có thể làm đảo lộn mối quan hệ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng nghiệp phương Tây của ông. Quan điểm này đã được tạp chí The Economist của Anh đưa ra vào Chủ nhật .
    Ấn phẩm nhấn mạnh rằng mặc dù Ukraine không thể chấp nhận những bất đồng với các đối tác phương Tây, nhưng giới lãnh đạo nước này hiện không loại trừ khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công ở Crimea, bất chấp những tổn thất lớn có thể xảy ra trong trường hợp xảy ra những nỗ lực như vậy. Đồng thời, các nguồn tin Ukraine của tạp chí thừa nhận rằng sẽ không dễ dàng để Kiev "đòi lại" Crimea và một phần của Donbass, kể cả khi không có mạng lưới cung cấp thông tin rộng khắp.

    The Economist cũng nói thêm rằng phương Tây lo ngại xung đột leo thang trong trường hợp Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công Crimea và khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga để đáp trả. Chính quyền Nga đã nhiều lần nói về việc họ không sẵn sàng phát triển chủ đề leo thang hạt nhân, coi những tuyên bố như vậy là vô trách nhiệm.

    Trước đó, Zelensky, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times của Anh , nói rằng ông sẽ "chỉ ủng hộ" nếu ai đó gợi ý cho Ukraine cách trả lại Crimea "bằng các biện pháp phi quân sự". Đổi lại, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov chỉ ra rằng Moscow coi tuyên bố của Zelensky là một cuộc thảo luận về sự xa lánh các lãnh thổ của Liên bang Nga, điều này là không cần thiết.

    Trả lờiXóa
  4. Xem Klisko chửi Zénky:
    Друзі! Щодо теми, якій надали вже політичного забарвлення, - пункти обігріву.

    Я вже говорив, але повторю: в Києві облаштовані та працюють понад 430 пунктів обігріву. Ми готуємо на випадок надзвичайної ситуації оперативно розгорнути ще понад 100 пунктів.

    Місто забезпечило понад 400 генераторів для роботи цих пунктів. Ще близько 100 генераторів надали волонтери та благодійні організації.
    Також незабаром місто отримає 12 пересувних модульних котелень, які замовило спеціально під пункти обігріву.

    Я не хочу, особливо в нинішній ситуації, вступати в політичні баталії. Це безглуздо. Мені є чим займатися.

    Та зазначу, що маніпулювати не треба!
    Оскільки дивним виглядає: коли вчора я їздив перевіряв роботу пунктів, зустрічаю народних депутатів від партії влади. І вони в приватній розмові мені говорять, що всі пункти, де вони побували, відкриті і працюють. А потім постять якісь незрозумілі фото.

    Це виглядає, м’яко кажучи, негарно. Як для українців, так і для наших іноземних партнерів.

    Сьогодні, коли всі повинні працювати спільно, починаються якісь політичні танці.

    Ми робимо в Києві все, що можемо, для життєзабезпечення столиці, для комфорту її мешканців. В складних умовах. І щоб не відбувалося, продовжимо це робити!

    Слава Києву! Слава Україні!
    ===
    Thưa các bạn! Về chủ đề, vốn đã mang màu sắc chính trị, - điểm nóng.

    Tôi đã nói rồi, nhưng tôi sẽ nói lại lần nữa: hơn 430 điểm sưởi đã được lắp đặt và hoạt động ở Kyiv. Chúng tôi đang chuẩn bị để nhanh chóng triển khai hơn 100 điểm trong trường hợp khẩn cấp.

    Thành phố đã cung cấp hơn 400 máy phát điện để vận hành các điểm này. 100 máy phát điện khác được cung cấp bởi các tình nguyện viên và các tổ chức từ thiện.
    Ngoài ra, thành phố sẽ sớm nhận được 12 ngôi nhà lò hơi mô-đun di động, được đặt hàng riêng cho các điểm sưởi ấm.

    Tôi không muốn, đặc biệt là trong tình hình hiện tại, tham gia vào các cuộc chiến chính trị. Thật lố bịch. Tôi có việc phải làm.

    Nhưng tôi sẽ lưu ý rằng không cần phải thao tác!
    Vì có vẻ lạ: hôm qua khi đi kiểm tra hoạt động của các điểm, tôi gặp đại biểu nhân dân của đảng cầm quyền. Và họ nói với tôi trong một cuộc trò chuyện riêng rằng tất cả các điểm họ đến thăm đều đang mở và hoạt động. Và sau đó họ đăng một số bức ảnh khó hiểu.

    Nó trông xấu xí, để nói rằng ít nhất. Đối với cả người Ukraine và đối tác nước ngoài của chúng tôi.

    Ngày nay, khi tất cả mọi người phải làm việc cùng nhau, một số vũ điệu chính trị bắt đầu.

    Tại Kyiv, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ cuộc sống của thủ đô, vì sự thoải mái của người dân thủ đô. Trong điều kiện khó khăn. Và để nó không xảy ra, chúng ta hãy tiếp tục làm điều đó!

    Vinh quang cho Kyiv! Niềm tự hào cho Ukraine!
    https://t.me/vitaliy_klitschko/1650

    Trả lờiXóa
  5. Саакашвили впервые за долгое время появится в суде, заявил адвокат -Saakashvili sẽ xuất hiện trước tòa lần đầu tiên sau một thời gian dài, luật sư nói
    https://ria.ru/20221128/saakashvili-1834732628.html
    13:00 28.11.2022
    Luật sư: Saakashvili sẽ ra hầu tòa lần đầu tiên sau một thời gian dài, ông ấy sẽ được đưa lên xe lăn
    TBILISI, ngày 28 tháng 11 - RIA Novosti. Cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili, lần đầu tiên sau một thời gian dài, quyết định tham dự phiên tòa về vụ vượt biên trái phép, luật sư Shalva Khachapuridze của ông nói với các phóng viên.
    "Để chúng tôi không trở thành lý do cho việc chuyển nhượng và gián đoạn các phiên tòa, Người ta đã quyết định rằng hôm nay ông ấy sẽ có mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên, điều này rất có thể sẽ xảy ra với sự trợ giúp của xe lăn, vì ông ấy về thể chất không thể di chuyển một khoảng cách như vậy ", - luật sư nói.
    Theo ông, phiên tòa sẽ bắt đầu lúc 14:00 giờ Moscow (tức 18:00 giờ Hà Nội) tại Tòa án thành phố Tbilisi.
    Trước đó, Khachapuridze cho biết đã tìm thấy 3 kim loại nặng, trong đó có asen, trong cơ thể thân chủ của mình. Ông nói thêm rằng Saakashvili có thể đã bị đầu độc.
    Chính trị gia này đang được điều trị tại một phòng khám ở Tbilisi sau một thời gian dài tuyệt thực trong tù. Anh ấy đã được chuyển đến đó vào tháng 5 năm nay. Trước đó, các bác sĩ Gruzia tại văn phòng thanh tra và các chuyên gia nước ngoài đã tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của Saakashvili, báo cáo cuối cùng đã sẵn sàng, nhưng vẫn chưa được công bố.
    Các nhà hoạt động nhân quyền trước đây đã báo cáo rằng tình trạng của Saakashvili trở nên tồi tệ hơn kể từ khi ông được đưa vào phòng khám, ông đã sụt 20 kg. Trước đó, người nhà của anh cho biết các bác sĩ đã đưa ra chính sách về 17 chẩn đoán khác nhau. Theo luật sư, chính trị gia bị teo cơ tay trái Khachapuridze cũng không loại trừ khả năng Saakashvili được chẩn đoán mắc hơn 30 căn bệnh khác nhau, trong đó có bệnh mất trí nhớ và bệnh lao.
    Cựu tổng thống đã bị giam giữ tại Georgia vào ngày 1 tháng 10 năm 2021, ông đang bị điều tra trong một số vụ án hình sự. Chính trị gia này đã bị kết án vắng mặt trong các vụ sát hại chủ ngân hàng Sandro Girgvliani và đánh đập cấp phó Valery Gelashvili. Trong trường hợp đầu tiên, anh ta bị kết án ba năm tù, trong lần thứ hai - đến sáu. Ngoài ra, anh ta còn là bị cáo trong các vụ giải tán cuộc biểu tình của phe đối lập vào ngày 7 tháng 11 năm 2007, vụ phá hoại công ty truyền hình Imedi và tham ô tiền từ ngân sách nhà nước - chúng vẫn đang được tòa án xem xét. Thủ tướng Gruzia Irakli Garibashvili nói rằng Saakashvili sẽ ở trong tù trong một thời gian dài, ông ta sẽ phục vụ hết thời hạn.

    Trả lờiXóa
  6. Глава парламента Крыма Константинов: удары по по инфраструктуре Украины были неизбежны - Chủ tịch Quốc hội Crimea: Các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine là không thể tránh khỏi
    https://ria.ru/20221128/ukraina-1834735875.html
    13:09 28.11.2022
    SIMFEROPOL, ngày 28 tháng 11 - RIA Novosti. Người đứng đầu quốc hội Crimea, Vladimir Konstantinov , cho biết hôm thứ Hai rằng việc chuyển sang các phương pháp đấu tranh cứng rắn hơn liên quan đến việc tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine là không thể tránh khỏi .
    "Trong những điều kiện này, việc chuyển đổi sang các phương pháp đấu tranh cứng rắn hơn là không thể tránh khỏi. Đây không phải là lựa chọn của chúng tôi, nhưng đây là một biện pháp bắt buộc, trong quá trình áp dụng, quân đội của chúng tôi vẫn đang cố gắng bảo vệ dân thường ở các thành phố Ukraine nhiều nhất có thể ," Konstantinov đã viết trên kênh Telegram của mình.
    "Họ mang chiến thắng của chúng ta đến gần hơn, họ cứu mạng những người lính của chúng ta và trong tương lai, những thường dân ở các khu vực của Nga đã chết vì các cuộc tấn công khủng bố của Lực lượng Vũ trang Ukraine . Và cho đến khi họ dừng lại, cho đến khi Lực lượng Vũ trang Ukraine nằm xuống xuống vũ khí của họ, chúng ta phải phá hủy hậu phương của họ. Chúng ta sẽ khôi phục lại sau. Như họ nói, chúng ta tự làm hỏng, chúng ta sẽ tự khắc phục", ông Konstantinov nhấn mạnh.
    Theo ông, trước đó quân đội Nga đã cố gắng tiến hành các hoạt động quân sự trong một "chế độ tiết kiệm".
    "Đáp lại, chúng tôi đã nhận được sự phản kháng điên cuồng, điên cuồng, một dòng hàng hóa quân sự vô tận đến khu vực NVO, các cuộc trả thù tàn bạo có hệ thống đối với các tù nhân của chúng tôi, sự khủng bố của đồng bào chúng tôi, các cuộc tấn công vào các mục tiêu hòa bình ở các khu vực biên giới của Liên bang Nga," Konstantinov nhấn mạnh .
    Đồng thời, theo ý kiến ​​​​của ông, cho dù các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông có hiệu quả đến đâu, mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường.
    Người đứng đầu quốc hội nhấn mạnh: “Và điều này sẽ đòi hỏi quân đội của chúng ta được huấn luyện phù hợp và trang bị đầy đủ, vốn đã nhận được quân tiếp viện đáng kể do được huy động một phần”.
    Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine của Lực lượng vũ trang Nga bắt đầu vào ngày 10 tháng 10 - hai ngày sau vụ tấn công khủng bố vào cây cầu Crimean, mà theo chính quyền Nga, các dịch vụ đặc biệt của Ukraine đứng đằng sau.
    Các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc. Kể từ đó, các cảnh báo không kích đã được công bố ở các khu vực của Ukraine mỗi ngày, đôi khi trên cả nước. Sau cuộc đình công vào ngày 15 tháng 11, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal nói rằng gần một nửa hệ thống năng lượng của đất nước đã ngừng hoạt động.
    Như cựu phó giám đốc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Mikhail Faleev đã tuyên bố với RIA Novosti vào một ngày khác , các cuộc tấn công vào các cơ sở quan trọng ở Ukraine trong tương lai có thể dẫn đến sự sụp đổ hàng loạt của toàn bộ hệ thống năng lượng của đất nước và làm tê liệt hoàn toàn hệ thống năng lượng của đất nước. chỉ huy và kiểm soát.

    Trả lờiXóa
  7. Bộ Quốc phòng Nga: Lực lượng Vũ trang Nga đẩy lùi hai cuộc tấn công ở hướng Nam-Donetsk
    18:52 28.11.2022
    Matxcơva (Sputnik) - Các lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraina ở hướng Nam-Donetsk, đã tiêu diệt 50 chiến binh và phá hủy ba đơn vị thiết bị, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Hai.
    "Ở hướng Nam-Donetsk gần các khu định cư Neskuchnoe và Oktyabr của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, pháo kích và hoạt động của các nhóm tấn công Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraina. Đã tiêu diệt hơn 50 quân nhân Ukraina, phá hủy hai phương tiện chiến đấu bọc thép và một xe chiến đấu bộ binh trong ngày qua", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    LLVT Nga đánh bại nhóm chiến thuật đại đội của LLVT Ukraina tại LNR
    Lính pháo binh Nga đã đánh bại hai nhóm chiến thuật đại đội của Lực lượng Vũ trang Ukraina đang định thực hiện cuộc tấn công vào LNR. Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, thông báo điều này với các nhà báo vào thứ Hai.

    "Theo hướng Krasnyi Lyman, trong khu vực lâm nghiệp Serebryansky của Cộng hòa Nhân dân Lugansk, hỏa lực pháo binh Nga đã đánh trúng hai đại đội chiến thuật của Lực lượng Vũ trang Ukraina khi chúng đang tiến về hướng điểm dân cư Chervonaya Dibrova", - ông Konashenkov nói.

    Theo đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, đã tiêu diệt được nhân lực và thiết bị của kẻ thù.
    "Sau khi hứng chịu hỏa lực, các đơn vị địch đã bị phân tán. Đã tiêu diệt hơn 30 quân nhân Ukraina, phá hủy hai xe bọc thép và ba xe bán tải", - ông nói thêm.

    Trả lờiXóa
  8. Đại diện cấp cao ngoại giao EU nói ngoài Trung Quốc, NATO còn đầy đe dọa và thách thức khác
    17:53 28.11.2022
    Matxcơva (Sputnik) - Nhà ngoại giao EU Josep Borrell cho biết hôm thứ Hai rằng ông nghĩ rằng NATO có đủ các mối đe dọa và thách thức ngoài Trung Quốc.
    Khái niệm chiến lược mới của NATO lập luận rằng chính sách của Trung Quốc đi ngược lại lợi ích và giá trị của tổ chức. Phiên bản trước của khái niệm này, được thông qua vào năm 2010, không chỉ rõ Trung Quốc. Theo tờ Politico, tại cuộc họp của NATO ở Bucharest vào ngày 29-30/11, các ngoại trưởng sẽ thảo luận về một báo cáo mới về cách thức tương tác với Trung Quốc.
    "NATO được tạo ra không phải dành cho các hoạt động ở Thái Bình Dương, bởi vì đây là Liên minh Bắc Đại Tây Dương", - Borrell nói với ấn phẩm.
    "Tất nhiên, có thể tính đến những thách thức và mối đe dọa khác. Nhưng hiện tại, quý vị có nghĩ rằng theo kịch bản truyền thống của NATO, chúng ta đang có đủ những mối đe dọa và thách thức hay không?", - nhà ngoại giao nói.
    Một nhà ngoại giao cấp cao khác của châu Âu yêu cầu giấu tên nói với tờ báo rằng Vương quốc Anh đang gây áp lực lên NATO liên quan tới vấn đề Trung Quốc vì London "cần một số hình thức cấu trúc đa phương" sau khi rời Liên minh châu Âu.
    “Sự thật mà không ai nói ra là: để tăng cường sự hiện diện ở Đài Loan, Hoa Kỳ không thể đồng thời tăng cường sự hiện diện ở châu Âu”, - nhà ngoại giao này nói.
    Khái niệm chiến lược mới của NATO cho giai đoạn đến năm 2030 đã được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh Madrid vào mùa hè này. Khái niệm chiến lược là tài liệu chính của liên minh, trong đó tái khẳng định các giá trị của NATO, các mục tiêu của tổ chức và đưa ra đánh giá tập thể về tình hình an ninh. Khái niệm này nhấn mạnh rằng "Trung Quốc thể hiện tham vọng và theo đuổi các chính sách trái ngược với lợi ích, an ninh và giá trị của chúng tôi."
    Theo NATO, Trung Quốc sử dụng một loạt các biện pháp chính trị, kinh tế và quân sự "để tăng cường sự hiện diện của mình trên thế giới." Liên minh cho biết ý định, mục tiêu tăng cường quân sự của Trung Quốc vẫn còn mơ hồ, khẳng định rằng "các hoạt động lai độc hại hoặc các hành động trong không gian mạng, luận điệu thù địch, thông tin sai lệch là nhằm tới mục đích chống lại các đồng minh và đe dọa an ninh của liên minh."

    Trả lờiXóa
  9. Российские войска близки к окружению Артемовска -Quân đội Nga áp sát vòng vây Artemovsk
    https://ria.ru/20221128/artemovsk-1834797265.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru
    16:01 28.11.2022
    Quyền người đứng đầu DPR Pushilin cho biết quân đội Nga đã tiến gần đến vòng vây Artemovsk
    MOSCOW, ngày 28 tháng 11 - RIA Novosti . Denis Pushilin, quyền người đứng đầu DPR, đã thông báo trên kênh truyền hình Rossiya 24 về những thành công trong cuộc tấn công của quân đội Nga vào vùng lân cận Artemovsk.
    " Tình hình ở Artemovsk vẫn còn khó khăn, nhưng các đơn vị của chúng tôi, đặc biệt là đơn vị Wagner, chắc chắn đang tiến về phía trước. Đây không chỉ là những khu định cư đã được công bố, mà còn có thành công ở chính vùng lân cận Artemovsk. Tình hình hoạt động vòng vây khá gần,” ông nói.
    Thành phố Artemovsk (Bakhmut) nằm trong khu vực do Kyiv kiểm soát của DPR, phía bắc Gorlovka. Đây là một đầu mối giao thông quan trọng để tiếp tế cho nhóm quân Ukraine ở Donbass . Theo Bộ Quốc phòng, trong 24 giờ qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng phản công theo hướng Artyomovsk với lực lượng của 4 nhóm chiến thuật đại đội nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga, nhưng đã bị phân tán. Tổn thất của họ lên tới 80 quân nhân, một xe tăng, ba xe chiến đấu bọc thép, hai xe bán tải và một ô tô.
    Nga đã tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine kể từ ngày 24/2. Vladimir Putin gọi nhiệm vụ của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kyiv bắt nạt và diệt chủng trong 8 năm." Theo tổng thống, mục tiêu cuối cùng của chiến dịch là giải phóng Donbass và tạo ra các điều kiện đảm bảo an ninh cho chính nước Nga.

    Trả lờiXóa
  10. Huỳnh Phước Thịnhlúc 21:14 28 tháng 11, 2022

    UKRAINA GIÀNH LẠI KRƯM BẰNG CÁCH NÀO KHI HẬU PHƯƠNG THÌ ...
    Ukraine trong bóng tối và giá lạnh
    28/11/2022
    Cúp điện khiến máy sưởi không hoạt động, các nhà máy điện hạt nhân hoạt động cầm chừng trong lúc tuyết vẫn rơi dày và nhiệt độ xuống thấp, có lúc tới mức đóng băng là những gì người dân Ukraine đã, đang và sẽ trải qua trong mùa đông năm nay
    "Tôi tỉnh dậy vì lạnh. Hệ thống sưởi và điện lại bị tắt", ông Tymofiy Mylovanov, cố vấn tổng thống và là người đứng đầu Trường Kinh tế Ukraine, kể lại một đêm cúp điện trên Twitter.

    Tiết kiệm và tiết kiệm

    "Tôi nhanh chóng cắm sạc dự phòng, điện thoại, máy tính khi điện có trở lại lúc nửa đêm. Tôi cũng bật máy sưởi điện trong nhà. Vợ tôi lúc đó đang ngái ngủ nhưng vẫn ráng dặn tôi tranh thủ nấu nướng món gì đó gọn nhẹ khi còn có điện", ông Mylovanov kể tiếp.

    Câu chuyện của ông Mylovanov cũng là trải nghiệm của phần lớn người Ukraine trong mấy ngày vừa qua. Theo dự báo thời tiết, tuyết sẽ tiếp tục rơi dày cho đến giữa tuần này ở thủ đô Kiev, nơi sinh sống của gần 3 triệu người trước chiến tranh. Tình trạng cúp điện vẫn xảy ra ở Kiev và hầu hết các tỉnh của Ukraine bất chấp các nỗ lực chạy đua với thời gian của nhà chức trách để khắc phục sự cố.

    Trong thông điệp ghi hình phát cuối ngày 26-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi người dân tiết kiệm điện một cách tối đa có thể. "Nếu chỗ mọi người bị mất điện, điều đó không có nghĩa vấn đề đã kết thúc. Làm ơn, nếu như có điện trở lại, đừng bật nhiều thiết bị ngốn điện cùng lúc", ông Zelensky hướng dẫn người dân và cảnh báo Ukraine đang tiến tới một mùa đông "sẽ khiến nhiều người nhớ mãi".

    Tính đến cuối tuần qua, khoảng 6 triệu người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện, giảm một nửa so với giữa tuần. Chính quyền Ukraine cáo buộc các vụ không kích của Nga nắm vào các nhà máy điện, gây hư hại đường lưới điện gây mất điện, bên cạnh các lý do khách quan khác như nhiệt độ thấp khiến hệ thống dây điện bị đóng băng.

    Ông Sergey Kovalenko, giám đốc điều hành của YASNO, công ty cung cấp điện Kiev, cho biết tình hình trong thành phố đã được cải thiện nhưng vẫn còn "khá khó khăn". "Hãy dự trữ quần áo ấm, chăn và suy nghĩ về các cách giúp bản thân sống sót, vượt qua thời gian mất điện kéo dài", ông Kovalenko kêu gọi, đồng thời cảnh báo tình trạng cúp điện có thể kéo dài đến tận tháng 3 năm sau.

    Việc tiêu thụ điện, chủ yếu dùng cho mục đích sưởi ấm, khiến nhu cầu tăng cao trong bối cảnh các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine đang hoạt động cầm chừng. Nhà chức trách đang cố gắng đảm bảo người dân sẽ có ít nhất bốn giờ có điện mỗi ngày nhưng vẫn rất áp lực để làm được.

    Lập 4.000 điểm hỗ trợ

    Trong nỗ lực chứng minh tinh thần ngoan cường và sẽ không đầu hàng trước điều mà Tổng thống Zelensky gọi là "vũ khí hóa mùa đông của Nga", chính quyền Kiev và một số thành phố đã thiết lập một số "điểm bất khả chiến bại". Đó là nơi mọi người có thể tập trung lại để dùng điện, liên lạc di động, truy cập Internet, sưởi ấm, nước và sơ cứu.

    Chính quyền cũng sơ tán dân thường khỏi các khu vực mới được giải phóng ở miền nam Kherson và Mykolaiv vì lo sợ mùa đông sẽ quá khó để sống sót. Khoảng 4.000 điểm hỗ trợ như vậy đã được thiết lập tính đến cuối tuần trước.

    Dù việc sơ tán là cần thiết song nó sẽ khiến gánh nặng tăng thêm tại các khu vực như Kiev. Và trên thực tế, đã có những tranh cãi, chỉ trích hiếm hoi trong nội bộ Ukraine sau việc này. Tổng thống Zelensky đã phê bình thị trưởng Kiev, cho rằng ông này chưa làm đủ để hỗ trợ những người mất điện sau các đợt không kích của Nga, đồng thời cáo buộc các quan chức đã báo cáo gian dối về những hỗ trợ cho người dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huỳnh Phước Thịnhlúc 21:15 28 tháng 11, 2022

      Đây là lần hiếm hoi ông cằn nhằn các quan chức dưới quyền bởi kể từ khi xung đột bùng nổ, nhà lãnh đạo Ukraine luôn cố gắng xây dựng hình ảnh một Ukraine đoàn kết nội bộ và luôn khen ngợi các quan chức cấp dưới.

      Theo Hiệp hội Hạt nhân thế giới, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng hạt nhân với tổng cộng 15 lò phản ứng tại bốn nhà máy bao gồm Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Khoảng một nửa lượng điện của Ukraine phụ thuộc vào các nhà máy này trước xung đột. Mất điện không chỉ gây gián đoạn sinh hoạt mà còn đe dọa nhiều hoạt động khác, trong đó có các bệnh viện.

      Tại thành phố Dnipropetrovsk, giám đốc một bệnh viện trung tâm cho biết hàng chục bệnh nhân nguy kịch phải nằm chờ trên bàn phẫu thuật vì điện mất đột ngột. Các bác sĩ buộc phải dựa vào nguồn điện từ máy phát điện và đèn pin đội trên đầu để tiến hành phẫu thuật.

      Kho lựu pháo cạn kiệt

      Quân đội Ukraine bắn hàng ngàn quả đạn nổ vào các mục tiêu của Nga mỗi ngày, sử dụng các khẩu pháo công nghệ cao do Mỹ và các đồng minh cung cấp. Nhưng những vũ khí đó đang dần cạn kiệt sau nhiều tháng sử dụng quá mức, bị hư hỏng hoặc phá hủy trong chiến đấu.

      Khoảng 1/3 trong số khoảng 350 khẩu lựu pháo do phương Tây sản xuất và viện trợ cho Kiev đã rơi vào cảnh đắp chiếu do vấn đề bảo trì, theo các quan chức quốc phòng Mỹ và những nguồn tin nắm rõ quân đội Ukraine.

      Ukraine được cho là đã bắn tới 7.000 viên đạn pháo mỗi ngày từ các khẩu lựu pháo này. Khi có những khẩu bị hư hỏng, áp lực đè nặng lên những khẩu còn lại và việc vượt quá công suất thiết kế là điều khó tránh. Đó là còn chưa kể việc sản xuất số đạn pháo này vẫn còn chậm chạp ở phương Tây, theo New York Times. Chính vì điều này, phương Tây đang ra sức tìm kiếm các loại vũ khí phù hợp hơn với Ukraine, cụ thể là các loại do Liên Xô sản xuất.

      Xóa
  11. В ДНР освободили населенные пункты Перше Травня и Андреевка - Tại DPR, các khu định cư của Pershe Travnya và Andreevka đã được giải phóng
    https://ria.ru/20221129/dnr-1834959543.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru
    11:38 29.11.2022
    Trụ sở Quốc phòng DPR tuyên bố giải phóng các khu định cư Pershe Travnya và Andreevka
    DONETSK, ngày 29 tháng 11 - RIA Novosti . Trụ sở Phòng thủ Lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk thông báo trên kênh Telegram rằng hai ngôi làng đã được giải phóng.
    "Kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2022, trên lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, một nhóm quân đội của DPR và LPR, với sự hỗ trợ hỏa lực từ Lực lượng Vũ trang Nga, đã giải phóng Pershe Travnya và Andreevka," ấn phẩm cho biết.

    Trước đó, quyền người đứng đầu nước cộng hòa Denis Pushilin đã báo cáo về những thành công của quân đội Nga theo hướng Ugledar. Theo ông, việc phát hành của Ugledar có thể được mong đợi sớm. Ngoài ra, quân đội Nga đang ở gần vòng vây hoạt động của Artemovsk , và ở Marinka, giao tranh đã diễn ra ở trung tâm thành phố.
    Theo Dân quân Nhân dân của DPR, trong ngày qua, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất hơn 60 nhân viên, một bệ pháo tự hành, bốn khẩu pháo, hai xe tăng và ba máy bay không người lái.
    Nga đã tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine kể từ ngày 24/2. Vladimir Putin gọi nhiệm vụ của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kyiv bắt nạt và diệt chủng trong 8 năm." Theo tổng thống, mục tiêu cuối cùng của chiến dịch là giải phóng Donbass và tạo ra các điều kiện đảm bảo an ninh cho chính nước Nga.

    Trả lờiXóa
  12. Сбор доказательств зверств нацистов продолжается, заявил Путин - Putin nói: Thu thập bằng chứng về tội ác của Đức quốc xã vẫn tiếp tục
    13:49 29.11.2022
    https://ria.ru/20221129/natsizm-1835010350.html
    Putin kêu gọi tiếp tục đánh giá bằng chứng về sự tàn bạo của Đức quốc xã
    MOSCOW, ngày 29 tháng 11 - RIA Novosti. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc thu thập bằng chứng về sự tàn bạo của Đức quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại vẫn tiếp tục và từ đó trở đi cần phải đánh giá những sự thật đó.
    Đại hội thẩm phán toàn Nga lần thứ 10 đã khai mạc vào thứ Ba tại Cung điện Kremlin của Nhà nước . Sự kiện còn có sự tham dự của nguyên thủ quốc gia.
    "Hôm nay tôi đặc biệt lưu ý tầm quan trọng to lớn của công việc được thực hiện bởi các tòa án khu vực và quận nhằm công nhận sự thật về tội ác diệt chủng dân thường trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Việc thu thập bằng chứng về sự tàn bạo và tội ác của Đức quốc xã vẫn tiếp tục. Và từ nay trở đi, mỗi sự việc như vậy phải được đưa ra đánh giá tư pháp hợp pháp", ông Putin nói.

    Trả lờiXóa
  13. Чиновник-трансгендер из США попался на краже женской одежды - Quan chức chuyển giới Mỹ bị bắt ăn cắp quần áo phụ nữ
    13:32 29.11.2022
    https://ria.ru/20221129/ssha-1835004424.html
    Brinton, một quan chức phi nhị phân của chính quyền Hoa Kỳ, bị bắt quả tang đang ăn cắp một chiếc túi đựng quần áo phụ nữ.
    MOSCOW, ngày 29 tháng 11 - RIA Novosti. Nhà hoạt động LGBT người Mỹ và quan chức của chính quyền Joe Biden, Sam Brinton, đã bị bắt quả tang ăn trộm một chiếc vali đựng quần áo phụ nữ, Alpha News viết .
    "Sam Brinton, một trong những nhân viên công khai giới tính linh hoạt đầu tiên trong chính phủ liên bang, bị buộc tội ăn cắp hành lý của một hành khách tại sân bay Minneapolis," ấn phẩm viết.
    Được biết, tuyên bố về việc mất dịch vụ an ninh của sân bay ở Minneapolis nhận được vào ngày 16 tháng 9. Camera quan sát ghi lại cảnh Brinton nhặt chiếc vali từ khu vực lấy hàng. Nạn nhân xác nhận đó là hành lý của mình, đồng thời cho biết tổng giá trị của chiếc vali và những thứ bên trong là khoảng 2,3 nghìn đô la.
    Các nhân viên cảnh sát đã liên lạc với kẻ bắt cóc, kẻ này không ngay lập tức thú nhận hành vi trộm cắp.
    Brinton cho biết anh đã lấy nhầm hành lý của người khác vì mệt.
    Theo thông báo, chủ nhân của chiếc vali vẫn chưa nhận lại được đồ đạc của họ. Phiên tòa xét xử Sam Brinton dự kiến ​​diễn ra vào ngày 19 tháng 12.
    Sam Brinton là Phó Trợ lý Chánh Văn phòng Quản lý Nhiên liệu Đã qua Sử dụng và Chất thải của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ. Anh ấy trở thành nhân viên công khai giới tính đầu tiên trong chính phủ Hoa Kỳ và trở nên nổi tiếng nhờ vẻ ngoài của mình, sử dụng trang điểm và quần áo phụ nữ.

    Trả lờiXóa
  14. СМИ: Европа испытывает дефицит материалов для оборонного комплекса - Truyền thông: Châu Âu đang thiếu nguyên liệu cho tổ hợp quốc phòng
    13:36 29.11.2022
    https://ria.ru/20221129/oborona-1835005787.html
    Euractiv: một số nước EU đang thiếu nguyên liệu cho công nghiệp quốc phòng
    MOSCOW, ngày 29 tháng 11 - RIA Novosti. Theo Euractiv , một số quốc gia châu Âu đang gặp phải tình trạng thiếu nguyên liệu cần thiết cho ngành công nghiệp quốc phòng .
    Jiří Ginek, người đứng đầu Hiệp hội Công nghiệp Vũ khí và Quốc phòng Cộng hòa Séc, cho biết: “Hầu hết các nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất các sản phẩm quân sự đều không được khai thác ở các nước EU hoặc được khai thác ở mức độ tối thiểu” . Ông cũng chỉ ra tình trạng thiếu vật liệu đóng gói, hóa chất và cao su tổng hợp.
    "Áo giáp có nhu cầu cao không thể được sản xuất ở đây nếu nguyên liệu không được nhập khẩu từ châu Á , chủ yếu từ Trung Quốc . Một số nhà sản xuất đã chuyển sản xuất trực tiếp sang đó", Hynek nói thêm. Đồng thời, theo ông, ông không quan sát thấy bất kỳ biện pháp trả đũa nào liên quan đến tình hình hiện tại.
    Theo ghi chú của ấn bản, vấn đề trở nên trầm trọng hơn do chi phí vật liệu tăng cao. Cần lưu ý rằng Ý đã phải đối mặt với giá cao. Rome đã từng nhập khẩu nhôm, platinum, palladium và rhodium từ Nga , sau đó phải tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế. Theo Euractiv, ngay cả trước khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine , Pháp đã phải đối mặt với vấn đề thiếu vi mạch và chất bán dẫn, gây cản trở việc sản xuất vũ khí. Đến lượt mình, Hy Lạp lại cần các nguyên tố đất hiếm, tờ báo viết.
    Cơ quan quốc phòng Đức Rheinmetall trong một bình luận cho ấn phẩm đã lưu ý rằng họ đã tích trữ nhôm, nhựa, chất bán dẫn và linh kiện điện tử. "Vì vậy, chúng tôi sẽ gặp ít vấn đề về nguồn cung trong trung hạn," công ty cho biết trong một tuyên bố.

    Trả lờiXóa
  15. В Москве показали письмо Сталина, подозревавшего Черчилля в двуличии-Tại Moscow, một bức thư của Stalin đã được trưng bày, người đã nghi ngờ Churchill về sự gian dối
    14:10 29.11.2022
    https://ria.ru/20221129/stalin-1835022666.html
    Matxcơva đã trưng bày bức thư của Stalin cho Đại sứ Maisky với những nghi ngờ về sự gian dối của Churchill
    MOSCOW, ngày 29 tháng 11 - RIA Novosti. Một bức điện tín do nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin gửi cho Đại sứ Liên Xô tại Vương quốc Anh Ivan Maisky vào mùa thu năm 1942, trong đó có những nghi ngờ về sự gian dối của Thủ tướng Anh Winston Churchill, người đang trì hoãn việc mở mặt trận thứ hai, đã được trình bày tại một cuộc triển lãm ở Moscow, phóng viên RIA Novosti đưa tin.
    Triển lãm lịch sử và tài liệu "Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ngày 22 tháng 6 năm 1941 - ngày 19 tháng 11 năm 1942", khai mạc vào thứ Ba tại Phòng triển lãm của Cục Lưu trữ Liên bang, dành riêng cho giai đoạn đầu tiên và khó khăn nhất của cuộc chiến: từ Cuộc xâm lược của Đức Quốc xã vào Liên Xô trước khi bắt đầu cuộc phản công của Liên Xô gần Stalingrad vào tháng 11 năm 1942.
    Stalin đã gửi một bức điện cho Maisky về Churchill vào tối ngày 19 tháng 10 năm 1942, đầu thư ghi "đặc biệt". Ông viết: “Tất cả chúng tôi ở Mátxcơva đều có ấn tượng rằng Churchill đang hướng tới việc đánh bại Liên Xô để sau đó đi đến thỏa thuận với nước Đức của Hitler hoặc Bruening với cái giá phải trả là đất nước của chúng tôi.
    "Nếu không có giả định như vậy, thật khó để giải thích hành vi của Churchill đối với câu hỏi về mặt trận thứ hai ở châu Âu , về vấn đề cung cấp vũ khí cho Liên Xô, vốn đang bị giảm dần mặc dù sản xuất ở Anh đã tăng lên , về vấn đề Hess, người mà Churchill rõ ràng giữ trong dự phòng Cuối cùng, về câu hỏi về vụ đánh bom Berlin có hệ thống của Anh trong tháng 9, mà Churchill đã tuyên bố ở Moscow và điều mà ông ta đã không thực hiện dù chỉ một chút, mặc dù thực tế là ông ta chắc chắn có thể đã làm điều đó," nhà lãnh đạo Liên Xô lưu ý.
    Cuối cùng, Stalin yêu cầu Maisky chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này.
    Trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại , Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã trở thành đồng minh tình huống của Liên Xô. Nhưng trong một thời gian dài, họ không dám mở mặt trận thứ hai và chỉ làm như vậy vào tháng 6 năm 1944 - chưa đầy một năm trước khi Đệ tam Quốc xã sụp đổ. Liên Xô gánh chịu gánh nặng của cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phát xít.
    Vào mùa xuân năm 1945, ngay cả trước khi chiến thắng chủ nghĩa phát xít, quân đội Anh, theo chỉ thị của Churchill, đã bắt đầu phát triển một kế hoạch cho Chiến dịch không thể tưởng tượng được (Chiến dịch không thể tưởng tượng được). Kế hoạch kêu gọi một cuộc tấn công bất ngờ của 47 sư đoàn Anh và Mỹ vào các vị trí của quân đội Liên Xô ở Đông Bắc Âu vào ngày 1 tháng 7 năm 1945 và buộc Hồng quân phải rút khỏi Ba Lan . Khả năng hỗ trợ quân đội Anh và Mỹ với 10-12 sư đoàn Đức, mà quân Đồng minh giữ nguyên vẹn ở Schleswig-Holstein và miền nam Đan Mạch , đã được xem xét . Những kế hoạch này đã bị cản trở nhờ thông tin do tình báo Liên Xô thu được.
    Trong hơn nửa thế kỷ, chính phủ Anh đã phủ nhận sự tồn tại của kế hoạch Chiến dịch không thể tưởng tượng được. Nhưng vào năm 1998, những báo cáo đầu tiên về ý định đó của London đã được đăng trên báo chí Anh và thế giới . Bây giờ những tài liệu này được lưu trữ trong Cơ quan Lưu trữ Quốc gia của Vương quốc Anh.

    Trả lờiXóa