Lời dẫn: Mấy hôm nay, thông tin về việc Nga được cho là đã tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Ba Lan đang nóng rực trên truyền thông thế giới! Ukraina thúc giục Ba Lan cùng NATO kiên quyết đáp trả Nga theo Điều 5 Hiến chương NATO vì Nga đã tấn công một quốc gia thành viên NATO!
Thế nhưng, chính người dân Ba Lan lại cho rằng phía Ukraina mới là bên cố tình phóng máy bay không người lái vào lãnh thổ Ba Lan để kéo Ba Lan cùng NATO vào cuộc cùng Ukraina đánh Nga. Người Ukraina đã từng phóng tên lửa vào lãnh thổ Ba Lan, giết chế 2 thường dân Ba Lan vào ngày 14 tháng 11 năm 2022 rồi lu loa rằng “Tên lửa Nga đã tấn công Ba Lan” nhưng hồi đó, chính Biden đã khẳng định rằng “thông tin ban đầu cho thấy vụ nổ có thể không phải do tên lửa được bắn từ Nga gây ra.”
Nếu không phải Nga thì đương nhiên là thủ phạm giết người Ba Lan ngày ấy chính là Ukraina!
Xem bài trên Al Jazeera với tiêu đề US, NATO investigating reports of Russian missiles inPoland – Dịch: Hoa Kỳ và NATO đang điều tra báo cáo về tên lửa Nga ở Ba Lan
15 tháng 11 năm 2022
Còn về vụ được cho là Nga đã tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Ba Lan mới đây, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: Không có mục tiêu nào được lên kế hoạch phá hủy trên lãnh thổ Ba Lan. Bộ Quốc phòng sau đó nhắc lại một số đặc điểm hiệu suất của máy bay không người lái Nga được sử dụng vào đêm 10 tháng 9 để tấn công các mục tiêu của đối phương ở Ukraine. Cần lưu ý rằng tầm hoạt động tối đa của các UAV được sử dụng không vượt quá 700 km. Do đó, Bộ Quốc phòng khẳng định rõ ràng rằng những máy bay không người lái này, mà Ba Lan đang công bố ảnh, không thể bay sâu vào lãnh thổ Ba Lan đến 40 km, chứ đừng nói đến 250 km.
Tổng thống Ba Lan Nawrocki cũng đã có cuộc điện đàm với D.Trump. Ngay sau cuộc điện đàm này, ông Nawrocki đã đăng trên X cho thấy Trump “im lặng” về vụ việc.
Kính mời những ai biết tiếng Ba Lan, xin hãy đọc bản gốc bài của Tổng thống Ba Lan Nawrocki trên X cùng những bình luận của người Ba Lan dưới bài đăng này.
Google.tienlang xin dịch bài của Tổng thống Ba Lan Nawrocki cùng một vài ý kiến của Bạn đọc Ba Lan dưới bài đăng đó…
******
Tổng thống Nawrocki đã thảo luận về vụ việc máy bay không người lái với Trump, sau đó ông lập tức đưa tin về cuộc trò chuyện trên kênh X. Ông gọi cuộc trò chuyện này là một phần của các cuộc tham vấn với các đồng minh, những người mà theo ông là đoàn kết. "Đúng vậy, Trump chẳng quan tâm gì đến chúng tôi cả", người Ba Lan viết trong phần bình luận và giải thích lý do tại sao không có phản ứng nào từ phía Hoa Kỳ.
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết ông đã thảo luận về vụ việc máy bay không người lái với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ngay sau cuộc điện đàm với Trump, tổng thống Ba Lan đã viết trên mạng xã hội X:
@NawrockiKn
Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy.
Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami.
Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą.
https://x.com/NawrockiKn/status/1965840759849927128
Dịch: "Tôi vừa trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về vụ máy bay không người lái Nga liên tục xâm phạm không phận Ba Lan xảy ra đêm qua. Cuộc trò chuyện này là một phần trong loạt tham vấn mà tôi đã tổ chức với các đồng minh của chúng tôi. Cuộc hội đàm hôm nay đã tái khẳng định sự đoàn kết giữa các đồng minh."
https://x.com/NawrockiKn/status/1965840759849927128
Bình luận từ người dùng X:
@KrzysztofFig
Thưa Tổng thống, ngài có biết máy bay không người lái là thiết bị tối tân không? Những chiếc UAV bay vào không phận của chúng ta không hề bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào ở Ba Lan. Chúng rơi xuống một cách ngẫu nhiên. Tại sao? Bởi vì tín hiệu của chúng bị hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine gây nhiễu. Bắn hạ những vật thể như vậy là hành động bình thường. Và Ukraine đã cố tình cho phép chúng bay vào lãnh thổ Ba Lan. Đây không phải là tai nạn! Đây là một nỗ lực nhằm lôi kéo Ba Lan vào CUỘC CHIẾN KHÔNG PHẢI CỦA CHÚNG TA!
@DymowskaIda
Nếu bạn nghĩ đây là máy bay không người lái của Nga, tôi rất xin lỗi. Điều này có nghĩa là không gì và không ai có thể cứu được Ba Lan. Hầu hết người Ba Lan đều biết rằng đây là một hành động khiêu khích của Ukraine!
@Krol_Macius_I
Làm sao anh biết những máy bay không người lái này là của Nga? Việc Ukraine giết chết hai người Ba Lan ở Przewodów gần đây đã được Duda xác nhận, ông ta nói rằng Zelensky đã gây áp lực buộc ông ta phải đổ lỗi cho Nga về vụ tấn công này. Và anh vừa nói rằng Ba Lan sẽ không gửi người Ba Lan đến Ukraine. Liệu có phải "những người bạn" Banderites của chúng ta đã dàn dựng một vụ khiêu khích không? Tôi chỉ hỏi thôi, một người bạn đã nhờ tôi tìm hiểu.
@alexandra_ce1
Nếu tôi hiểu đúng tình hình thì Trump chẳng quan tâm gì đến chúng ta cả.
@miroslaw_karyta
Hoặc có thể việc Hoa Kỳ không phản ứng và các quan chức của chúng ta tránh nêu chi tiết trong phản hồi cho thấy họ đã biết rằng những máy bay không người lái này không phải do Nga phóng, rằng đây là một nỗ lực khác của Zelensky nhằm kéo chúng ta vào chiến tranh?
@Czimbabuku
Đây có thực sự là máy bay không người lái của Nga không? Chúng có thực sự được phóng từ lãnh thổ Nga không? Làm thế nào mà chúng bay qua toàn bộ lãnh thổ Ukraine mà không bị bắn hạ? Có điều gì đó không ổn ở đây, thưa Tổng thống. Đừng đi theo vết xe đổ của Duda.
@Piotr__Panasiuk
Làm sao bạn biết những chiếc UAV này là của Nga? Bạn đọc bã cà phê à? Hay bạn tung đồng xu?
@Bagatelka1
Tôi cầu xin ngài, thưa ngài Tổng thống, hãy đảm bảo rằng không bên nào, cả người Ukraine lẫn người Mỹ, những kẻ hưởng lợi từ mọi cuộc chiến, lôi kéo chúng ta vào một cuộc xung đột vũ trang với Nga. Và tôi yêu cầu ngài hãy đưa tất cả người tị nạn Ukraine về nước. Chúng ta không cần kẻ thù ở đây.
@hubert_czelusta
Nghe này, đây không phải chuyện nghiêm túc. Hãy cho tôi bằng chứng chứng minh những máy bay không người lái này bay từ Nga hoặc Belarus. Nếu không, anh có thể bịa đặt bất cứ điều gì anh muốn, anh có thể nói rằng người Sao Hỏa đã tấn công chúng ta.
@PiotrNo17746271
Lại là máy bay không người lái của Nga nữa sao? Có cả tên lửa Nga ở Przewodów nữa à? Làm ơn, đừng để chúng tôi gây chiến với người Nga, nếu muốn thì tự đi mà đánh.
@CmaGosia86386
Xin hãy thực hiện mọi biện pháp cần thiết và phân tích kỹ lưỡng sự kiện này trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Đổ lỗi mọi chuyện cho Nga chẳng phải là quá vội vàng sao? Xin hãy giữ bình tĩnh và cái đầu lạnh.
@Eleonor30808270
Tức là, chúng tôi đã tìm ra nguồn gốc của những chiếc máy bay không người lái, tôi hiểu đúng chứ, thưa Tổng thống? Chúng tôi không muốn chiến tranh, và xung quanh có rất nhiều kẻ hiếu chiến. Kính gửi Tổng thống, tôi yêu cầu ngài đừng nhượng bộ chúng!
@Bartosztarach33
Thưa Tổng thống, tôi kêu gọi ngài đừng nhượng bộ trước áp lực và khiêu khích. Nga không hề có ý định tấn công chúng ta, điều đó là rõ ràng. Đừng để Ba Lan dính líu vào cuộc chiến.
@MarcoBenelli01
Điều này có nghĩa là gì: sự đoàn kết đồng minh? Rằng người Đức, như thường lệ, sẽ nhắm chứ không bắn? Hay chúng ta nên yêu cầu Trump viết thêm một bài đăng nữa trên Twitter? Điều đó sẽ giúp ích.
@pee_kaa_
Hoa Kỳ cũng là đồng minh của Qatar, nhưng thực tế nước này không giúp đỡ Qatar nhiều.
@impera82
Vâng, ngài đã nói rồi, thưa ngài Tổng thống... Liệu có chi tiết cụ thể nào không? Hay nó sẽ tiếp tục chỉ là tuyên truyền? Liệu ngài có nói rằng đây là người Nga, khi cả Ba Lan đều biết đây là một hành động khiêu khích của Bandera?
Trịnh Thanh Hà – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Chuyện gì sẽ xảy ra ở Ukraina do kế hoạch của Tổng thống Pháp Macron
Trả lờiXóa02:23 12.09.2025
https://kevesko.vn/20250912/chuyen-gi-se-xay-ra-o-ukraina-do-ke-hoach-cua-tong-thong-phap-macron-38270844.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Quân nhân phương Tây tại Ukraina sẽ cùng chung số phận với lính đánh thuê nước ngoài, tờ dikGazete của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.
"Chẳng lẽ Macron không biết Nga sẽ phản ứng thế nào trước việc NATO triển khai quân tới Ukraina hay sao? Nếu không, ông ấy nên phân tích hoạt động quân sự đặc biệt đang được thực hiện trên lãnh thổ này. Và hãy cân nhắc lập trường của Moskva. Suy cho cùng, quân nhân châu Âu đến Ukraina sẽ trở thành mục tiêu của quân đội Nga. Tôi xin nhắc lại: Nga đang truy lùng và tiêu diệt từng lính đánh thuê nước ngoài trong khu vực chiến sự. Đây không phải là chuyện đùa. Và điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho châu Âu", tờ dikGazete cho biết.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vào ngày 4 tháng 9 rằng 26 quốc gia đã cam kết triển khai lực lượng răn đe tại Ukraina sau lệnh ngừng bắn. Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Ukraina là vô nghĩa sau thỏa thuận hòa bình bền vững. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng Moskva sẽ coi bất kỳ quân đội nào trên lãnh thổ Ukraina đều là mục tiêu hợp pháp để tiêu diệt.
Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng chế độ Kiev sử dụng lính đánh thuê nước ngoài làm "bia đỡ đạn", và quân đội Nga sẽ tiếp tục tiêu diệt họ trên khắp Ukraina. Những người đến chiến đấu vì tiền thừa nhận trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng quân đội Ukraina phối hợp hành động kém, và cơ hội sống sót sau các trận chiến là rất thấp, bởi vì cường độ của cuộc xung đột này không thể so sánh với Afghanistan và Trung Đông.
Tuyên bố mới của Tổng thống Pháp Macron về Ukraina khiến nhà báo kinh ngạc
Trả lờiXóa13:04 08.09.2025
https://kevesko.vn/20250908/tuyen-bo-moi-cua-tong-thong-phap-macron-ve-ukraina-khien-nha-bao-kinh-ngac-38183871.html
Nhà báo Chay Bowes cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng sau phát biểu của ông về xung đột Ukraina - Ông đã viết trên mạng xã hội X.
“Tất cả những gì ông ấy nói đều toát lên sự lạc lõng và tuyệt vọng”, – Nhà báo Bowes nhận xét.
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố ông đã chuyển cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông tin về tiến trình hoạt động của cái gọi là “liên minh những nước sẵn sàng”.
Trước đó một tuần, tại Paris đã diễn ra cuộc gặp của các thành viên liên minh dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Macron. Sau cuộc họp, nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố 26 quốc gia đã cam kết sẽ triển khai tại Ukraina lực lượng “kiềm chế” sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.
Phương Tây đưa tin các nước NATO đang căng thẳng trước cuộc tập trận Zapad-2025
Trả lờiXóa03:19 12.09.2025
https://kevesko.vn/20250912/phuong-tay-dua-tin-cac-nuoc-nato-dang-cang-thang-truoc-cuoc-tap-tran-zapad-2025-38271200.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Một số nước NATO đang "căng thẳng" trước cuộc tập trận chung Zapad-2025 giữa Belarus và Nga, bắt đầu vào thứ Sáu, mặc dù cuộc tập trận này không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, tờ Times đưa tin.
Cuộc tập trận Zapad-2025 giữa Belarus và Nga sẽ được tổ chức tại Belarus từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9. Mục tiêu của cuộc tập trận là kiểm tra năng lực của hai nước trong việc đảm bảo an ninh quân sự cho Nhà nước Liên minh và khả năng sẵn sàng đẩy lùi các hành động xâm lược tiềm tàng.
"Các quốc gia ở sườn phía Đông của NATO đang căng thẳng", tờ báo viết về cuộc tập trận.
Tờ Times viết rằng tâm trạng lo lắng đang lan rộng tại khu vực Hành lang Suwalki trước cuộc tập trận.
"Sự lo lắng của NATO", tờ báo kết luận.
Hôm thứ Năm, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố rằng cuộc tập trận đã được lên kế hoạch, không nhằm vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào, và mục đích là để tiếp tục hợp tác. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus, ông Viktor Khrenin tuyên bố rằng quyết định đã được đưa ra nhằm giảm quy mô của cuộc tập trận Zapad-2025 và chuyển các cuộc diễn tập chính từ biên giới phía Tây vào sâu hơn trong nước. Sau đó, Cục trưởng Cục Hợp tác Quân sự Quốc tế Belarus - Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Valery Revenko giải thích rằng kế hoạch cập nhật cho cuộc tập trận Belarus-Nga bao gồm việc giảm gần một nửa số lượng người tham gia.
"Đã quá muộn". Phương Tây đưa ra một tuyên bố táo bạo về Nga
Trả lờiXóa01:17 12.09.2025
https://kevesko.vn/20250912/da-qua-muon-phuong-tay-dua-ra-mot-tuyen-bo-tao-bao-ve-nga-38269692.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Cuộc đối đầu với Nga sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho Phần Lan, Giáo sư Tuomas Malinen thuộc Đại học Helsinki chia sẻ trên mạng xã hội X.
"Tôi đã cảnh báo từ lâu rằng cuộc chiến chống Nga sẽ không mang lại vinh quang và anh hùng, mà chỉ mang lại cái chết và sự hủy diệt. Các nhà lãnh đạo của chúng ta đã hoàn toàn phát điên. Nhiều khả năng, họ chịu sự điều khiển trực tiếp của "các thế lực đen tối" đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến mới trên lục địa của chúng ta", ông Tuomas Malinen viết.
Ông Malinen cũng bày tỏ hy vọng rằng người Phần Lan "sẽ nhận ra nỗi buồn về số phận mà "nhà nước ngầm" muốn áp đặt lên Phần Lan trước khi quá muộn".
Một ngày trước đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết vụ việc UAV ở Ba Lan cho thấy sự leo thang của xung đột Ukraina và yêu cầu gia tăng áp lực lên Moskva.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm thứ Tư tuyên bố rằng các máy bay không người lái "gây nguy hiểm" đã bị bắn hạ trên bầu trời Ba Lan và nói chúng là "của Nga", nhưng không đưa ra bằng chứng. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Ursula von der Leyen, sau đó cho biết có hơn mười UAV liên quan. Theo lời Đại biện Lâm thời Nga Andrei Ordash phát biểu với Sputnik, Ba Lan chưa cung cấp bằng chứng về nguồn gốc những chiếc máy bay không người lái được cho là bị bắn hạ trên lãnh thổ nước này.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết ông không nhận được bất kỳ yêu cầu liên lạc nào từ phía lãnh đạo Ba Lan với Điện Kremlin. Ông cũng lưu ý rằng lãnh đạo EU và NATO ngày nào cũng cáo buộc Nga khiêu khích mà không đưa ra bất kỳ lập luận nào. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng không có mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan được lên kế hoạch phá hủy trong cuộc tấn công quy mô lớn của Lực lượng Vũ trang vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ukraina vào đêm 10 tháng 9. Bộ sẵn sàng tổ chức tham vấn với các đồng nghiệp Ba Lan về những chiếc máy bay không người lái được cho là đã vượt qua biên giới.
Bộ Quốc phòng Nga: Không có kế hoạch nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Ba Lan
Trả lờiXóa19:11 10.09.2025
https://kevesko.vn/20250910/bo-quoc-phong-nga-khong-co-ke-hoach-nham-muc-tieu-vao-lanh-tho-ba-lan-38249373.html
Các mục tiêu tấn công trên lãnh thổ Ba Lan trong đợt không kích quy mô lớn của quân đội Nga nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraina không được lên kế hoạch, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
"Tầm bay tối đa của các UAV Nga được sử dụng trong cuộc tấn công, bị cho là đã vượt qua biên giới với Ba Lan, không vượt quá 700 km" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.
Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết sẵn sàng tiến hành tham vấn với Bộ Quốc phòng Ba Lan về vấn đề này.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm thứ Tư đưa ra tuyên bố rằng trên lãnh thổ Ba Lan đã bắn hạ các "máy bay không người lái gây nguy hiểm" và gọi chúng là "của Nga", tuy nhiên ông không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho khẳng định này. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết có hơn 10 UAV liên quan. Đại biện lâm thời Nga Andrei Ordash thông báo với Sputnik rằng Ba Lan không cung cấp bằng chứng nào về nguồn gốc Nga của các máy bay không người lái bị bắn hạ trên lãnh thổ nước này. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố ông không biết có bất kỳ yêu cầu liên hệ nào từ lãnh đạo Ba Lan gửi tới Điện Kremlin. Ông cũng nhấn mạnh rằng lãnh đạo EU và NATO mỗi ngày đều cáo buộc Nga tiến hành các hành động khiêu khích mà không hề cố gắng đưa ra lập luận chứng minh.
Về phần mình, Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus, Thiếu tướng Pavel Muraveyko thông báo rằng đêm qua Belarus đã thông báo cho Ba Lan và Litvia về việc các máy bay không người lái đang tiếp cận biên giới của họ, đồng thời Warsaw cũng cảnh báo Minsk về các thiết bị không người lái xuất phát từ lãnh thổ Ukraina. Ông cũng lưu ý rằng hệ thống phòng không Belarus đêm qua liên tục theo dõi các máy bay không người lái bị lệch hướng do tác động của các phương tiện chiến tranh điện tử, một phần số UAV "lạc hướng" này đã bị lực lượng phòng không Belarus tiêu diệt trên bầu trời quốc gia.
Trước đó, phía Ba Lan cũng từng cáo buộc Nga vi phạm không phận của mình một cách vô căn cứ. Cụ thể, vào cuối năm 2022, các quả đạn pháo đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan gần biên giới với Ukraina, khiến 2 người thiệt mạng. Ban đầu Warsaw khẳng định đây là các quả đạn do Nga sản xuất, nhưng sau đó Tổng thống Ba Lan lúc bấy giờ là Andrzej Duda thừa nhận rằng rất có thể đây là vũ khí của Ukraina. Theo thông tin từ hãng thông tấn AP, đây là tên lửa do Ukraina phóng nhằm đánh chặn các mục tiêu của Nga. Theo kết luận của các chuyên gia, những mảnh vỡ được ghi lại trong các hình ảnh công bố tại hiện trường là mảnh vụn của tên lửa Ukraina thuộc hệ thống S-300.
"Trường hợp quá đáng". Báo Mỹ viết về vấn đề của NATO sau sự cố ở Ba Lan
Trả lờiXóa04:29 12.09.2025
https://kevesko.vn/20250912/truong-hop-qua-dang-bao-my-viet-ve-van-de-cua-nato-sau-su-co-o-ba-lan-38272837.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Tờ USA Today viết rằng sự cố trên bầu trời Ba Lan đã buộc NATO phải suy nghĩ về việc lực lượng của liên minh được trang bị tốt như thế nào để đối phó với những mối đe dọa như vậy.
"Việc NATO phản ứng với mối đe dọa, thay vì ngăn chặn nó như lẽ ra phải làm, đơn giản là một trường hợp quá đáng", bài báo cho biết.
Như bài báo lưu ý, sự việc này cũng làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu liên minh, được thành lập hơn 70 năm trước trong Chiến tranh Lạnh, có một cơ cấu quân sự đầy đủ và tiết kiệm chi phí để chống lại mối đe dọa máy bay không người lái tương đối hiện đại hay không.
Lực lượng NATO đủ khả năng đối phó với 19 máy bay không người lái, nhưng Ukraina đang trải qua các hoạt động chiến đấu cực kỳ căng thẳng sử dụng máy bay không người lái, và hàng trăm máy bay không người lái thường được sử dụng cùng lúc. Điều này đặt ra thách thức cho các hệ thống phòng không của NATO, vốn được tạo ra để chống tên lửa và máy bay có người lái.
"Chúa phù hộ họ nếu họ phải đối mặt với 600 máy bay không người lái và tên lửa trong một đêm", bài báo trích lời Phillips O'Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Scotland.
Hôm thứ Tư, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk báo cáo rằng 19 máy bay không người lái đã được phát hiện trên bầu trời Ba Lan và đổ lỗi cho Moskva mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Trong khi đó, Đại biện lâm thời Nga Andrei Ordash cho biết những máy bay không người lái bị phá hủy đến từ Ukraina.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không có kế hoạch tấn công các mục tiêu ở Ba Lan trong cuộc tấn công vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ukraina vào ban đêm. Bộ sẵn sàng thảo luận vấn đề này với phía Ba Lan.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, ngược lại, lưu ý rằng các nhà lãnh đạo phương Tây thường xuyên và vô căn cứ cáo buộc Moskva khiêu khích. Ông nói rằng Điện Kremlin không nhận được bất kỳ yêu cầu liên lạc nào từ giới lãnh đạo Ba Lan.
Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất Belarus, Thiếu tướng Pavel Muraveiko báo cáo rằng Minsk đã thông báo cho Ba Lan và Litva vào ban đêm về các máy bay không người lái đang tiếp cận biên giới của họ, và Warsaw đã cảnh báo Minsk về các máy bay không người lái từ lãnh thổ Ukraina. Ông cũng lưu ý rằng lực lượng phòng không Belarus liên tục theo dõi các máy bay không người lái bị lạc vào ban đêm do tác động của chiến tranh điện tử, một số máy bay không người lái "đi lạc" đã bị lực lượng phòng không tiêu diệt trên bầu trời nước cộng hòa này.
Nga kêu gọi Ba Lan thay đổi quyết định đóng cửa biên giới với Belarus
Trả lờiXóa00:53 12.09.2025
https://kevesko.vn/20250912/nga-keu-goi-ba-lan-thay-doi-quyet-dinh-dong-cua-bien-gioi-voi-belarus-38273255.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga kêu gọi Warsaw xem xét lại quyết định đóng cửa các trạm kiểm soát trên biên giới giữa Ba Lan và Belarus càng sớm càng tốt; bước đi này mang tính hủy hoại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết.
"Rõ ràng là các bước đi đối đầu của giới lãnh đạo Ba Lan chỉ nhằm một mục đích duy nhất - biện minh cho chính sách leo thang căng thẳng hơn nữa ở trung tâm châu Âu. Hành động đơn phương của Ba Lan sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các đối tác quốc tế của những người sử dụng biên giới Ba Lan-Belarus cho mục đích thương mại", bà Zakharova lưu ý.
Những hạn chế của chính quyền Ba Lan làm suy yếu các nguyên tắc nhân đạo cơ bản, chủ yếu là quyền tự do đi lại của người dân, bà Zakharova lưu ý.
"Người dân ở các khu vực biên giới của Ba Lan và Belarus bị tước mất cơ hội duy trì các mối quan hệ gia đình và giao tiếp truyền thống. Chúng tôi kêu gọi Warsaw suy nghĩ về hậu quả của những bước đi hủy hoại như vậy và xem xét lại quyết định đã đưa ra càng sớm càng tốt", bà Zakharova cho biết trong bình luận trên trang web của Bộ ngoại giao Nga.
Ngoại trưởng Mỹ đảm bảo với đồng cấp Hungary ông Trump sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraina
Trả lờiXóa00:24 12.09.2025
https://kevesko.vn/20250912/ngoai-truong-my-dam-bao-voi-dong-cap-hungary-ong-trump-se-tiep-tuc-no-luc-giai-quyet-van-de-ukraina-38273051.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã khẳng định trong cuộc điện đàm rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không ngừng nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraina và có ý định đạt được hòa bình ở châu Âu, Bộ trưởng Ngoại giao và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Hungary Peter Szijjarto cho biết.
"Tin tốt là đồng nghiệp của tôi, ông Marco Rubio, đã đảm bảo với tôi rằng Donald Trump sẽ không từ bỏ. Donald Trump chắc chắn muốn thiết lập hòa bình ở Trung Âu", ông Szijjarto phát biểu trong một thông điệp video được đăng tải trên mạng xã hội Facebook*.
Theo ông, một bộ phận đáng kể các chính trị gia châu Âu đang cản trở hành động của Trump nhằm thiết lập hòa bình ở Ukraina, nhưng Hungary ủng hộ hành động của nhà lãnh đạo Mỹ và hy vọng rằng Tổng thống Mỹ "sẽ không từ bỏ các nỗ lực gìn giữ hòa bình của mình".
Ngoại trưởng Nga tuyên bố Mỹ mong muốn tìm hiểu nguyên nhân xung đột ở Ukraina
Trả lờiXóa20:02 11.09.2025
https://kevesko.vn/20250911/ngoai-truong-nga-tuyen-bo-my-mong-muon-tim-hieu-nguyen-nhan-xung-dot-o-ukraina-38268625.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga tiếp tục cảm nhận được mong muốn của Mỹ trong việc tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của xung đột ở Ukraina và thúc đẩy mô hình giải quyết nhằm loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu sau cuộc họp cấp bộ trưởng theo hình thức Hội đồng Nga-Các Quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh.
"Chúng tôi đã trao đổi về tình hình ở Ukraina. Chúng tôi đã và đang cảm nhận được mong muốn của phía Mỹ trong việc tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của xung đột, tìm hiểu những nguyên nhân gốc rễ này và thúc đẩy một mô hình giải quyết nhằm loại bỏ những gì dẫn đến tình hình hiện tại. Ý tôi là những nỗ lực lôi kéo Ukraina vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương, bao gồm cả việc tổ chức đảo chính tháng 2 năm 2014. Và thứ hai, đó là những nỗ lực của chính quyền Ukraina nhằm cấm đoán bằng luật pháp mọi thứ của Nga, qua đó làm suy yếu các quyền hợp pháp của một số lượng lớn cư dân ở Crưm, Donbass, Novorossiya", ông Lavrov phát biểu sau cuộc họp cấp bộ trưởng theo hình thức Hội đồng Nga-Các Quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về các biện pháp giải quyết xung đột Ukraina trong cuộc gặp tại Alaska vào ngày 15 tháng 8. Cuộc họp theo hình thức "3-3" giữa các nhà lãnh đạo kéo dài 2 giờ 45 phút. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov đã tham dự cuộc họp từ phía Nga. Phía Hoa Kỳ có Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Steven Witkoff đại diện.
Phương Tây đang cho thấy con đường suy thoái văn hóa
Trả lờiXóa20:24 11.09.2025
https://kevesko.vn/20250911/phuong-tay-dang-cho-thay-con-duong-suy-thoai-van-hoa-38269144.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Phương Tây đang cho thấy con đường suy thoái văn hóa, bóp méo nhận thức của chính mình, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova phát biểu.
"Vấn đề của văn hóa thế giới ngày nay như sau: có hai con đường phát triển - hoặc là con đường suy thoái, mà phương Tây đang cho thấy, là sự suy đồi thực sự, thậm chí không phải là sự trì trệ, mà là sự bóp méo nhận thức về văn minh và văn hóa, khi không còn gì ngoài việc xóa bỏ các nền văn hóa, khi chỉ có sự bóp méo các giá trị đích thực được đưa vào chương trình nghị sự", bà Maria Zakharova nói với các nhà báo.
Theo bà Zakharova, con đường thứ hai là bảo tồn văn hóa thông qua truyền thống, kiến thức về lịch sử.
Bà Zakharova nói về những nỗ lực xóa bỏ văn hóa Nga ở phương Tây
"Những chế độ được gọi là độc tài tự do này đã tự rơi vào bẫy của chính mình. Họ muốn xóa bỏ Dostoevsky - sự quan tâm đến Dostoevsky gia tăng đột biến", bà Maria Zakharova nói với các nhà báo.
Tên lửa Nga mang theo tàu chở hàng Progress MS-32 được phóng từ Baikonur
Trả lờiXóa23:24 11.09.2025
https://kevesko.vn/20250911/ten-lua-nga-mang-theo-tau-cho-hang-progress-ms-32-duoc-phong-tu-baikonur-38272638.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Tên lửa Soyuz-2.1a mang theo tàu chở hàng Progress MS-32, mang theo bộ đồ du hành vũ trụ mới cho các chuyến đi bộ ngoài không gian lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), đã cất cánh từ Baikonur vào thứ Năm, Roscosmos đang phát sóng hình ảnh vụ phóng.
Trong 8 phút 49 giây nữa, tàu sẽ tách khỏi tầng thứ ba của Soyuz và bắt đầu chuyến bay độc lập đến ISS. Chuyến bay sẽ theo lịch trình hai ngày tiêu chuẩn, trong đó tàu sẽ thực hiện 34 vòng quay quanh Trái Đất. Việc kết nối với trạm dự kiến diễn ra vào lúc 20:27 giờ Moskva ngày 13 tháng 9 (00:27 giờ Hà Nội ngày 14 tháng 9).
Con tàu vận chuyển hơn 2,5 tấn hàng hóa lên ISS, bao gồm nhiên liệu cho các hệ thống của trạm, nước uống, lương thực, thực phẩm tươi sống, nitơ để bổ sung khí quyển ISS, các sản phẩm y tế và vệ sinh, cũng như hơn 200 kg thiết bị và vật tư tiêu hao cho các thí nghiệm khoa học.
Ngoài ra, tàu vận chuyển bộ đồ du hành vũ trụ mới cho các chuyến đi bộ ngoài không gian "Orlan-MKS" số 7 lên trạm.
Trong số các thiết bị khoa học trên tàu có kho lưu trữ cho các thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của tình trạng không trọng lực lên vi khuẩn, tạo ra các đơn tinh thể protein hoàn hảo, cải thiện phương pháp giám sát thiết bị vô trùng tại trạm và nuôi cấy tinh thể bán dẫn cadmium-kẽm-telurium.
Tàu Progress cũng được trang bị thiết bị nghiên cứu ảnh hưởng của tình trạng không trọng lực lên thị lực, bộ máy định hướng trong không gian, giao tiếp của phi hành đoàn trong điều kiện cô lập bắt buộc và các điều kiện khó khăn khác, cũng như nghiên cứu ảnh hưởng của căng thẳng lên khả năng miễn dịch.
Không gian trên Mô-đun dịch vụ (SM) Zvezda của phân khúc ISS của Nga dành cho tàu chở hàng mới đã được tàu Progress MS-30 dọn trống hai ngày trước đó.
FBI tiết lộ chi tiết về vụ ám sát nhà hoạt động chính trị Mỹ Charlie Kirk
Trả lờiXóa21:13 11.09.2025
https://kevesko.vn/20250911/fbi-tiet-lo-chi-tiet-ve-vu-am-sat-nha-hoat-dong-chinh-tri-my-charlie-kirk-38270484.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Vụ tấn công nhằm vào nhà hoạt động chính trị bảo thủ Charlie Kirk, người bị bắn chết tại sự kiện đông người ở Utah, đã được lên kế hoạch từ trước, ông Robert Boles, người đứng đầu văn phòng FBI tại Salt Lake City, cho biết.
"Tôi có thể khẳng định đây là một vụ tấn công có chủ đích. Chúng tôi không tin rằng cư dân trong khu vực đang gặp nguy hiểm", ông Robert Boles phát biểu tại cuộc họp báo.
Một khẩu súng trường đã được tìm thấy trong khu vực rừng rậm nơi nghi phạm được cho là đã bỏ trốn, và nó sẽ được gửi đi giám định. Cảnh sát có đoạn phim quay cảnh nghi phạm trong vụ giết người, và danh tính của hắn đang được xác định, đại diện của Sở An toàn Công cộng Utah cho biết.
"Chúng tôi đã theo dõi được hành trình của hắn khi hắn đi đến phía bên kia tòa nhà, nhảy từ mái nhà xuống và biến mất khỏi khuôn viên trường vào khu dân cư. Chúng tôi có đoạn phim chất lượng cao về người này, nhưng chúng tôi sẽ không công bố vì chúng tôi đang sử dụng công nghệ để xác định danh tính của hắn", đại diện của Sở cho biết.
Đại diện Cơ quan Mật vụ xác nhận với Sputnik rằng các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại Nhà Trắng, liên hệ điều này với vụ sát hại chính trị gia gây chú ý.
Vụ sát hại người ủng hộ Trump
Vụ ám sát xảy ra tại một sự kiện lớn tại Đại học Utah Valley hôm thứ Tư. Nhà hoạt động Kirk bị bắn khi đang trả lời câu hỏi về những người chuyển giới* xả súng vào trường học. Theo các nhân chứng, viên đạn găm vào cổ anh. Ban đầu, có thông tin cho rằng nhà hoạt động này sống sót, nhưng đang trong tình trạng nguy kịch. Cái chết của anh sau đó đã được Donald Trump xác nhận.
NBC đưa tin nghi phạm trong vụ ám sát đã bị bắt giữ. Kênh Fox News địa phương đưa tin rằng người ủng hộ đảng Dân chủ Michael Mallinson bị tình nghi thực hiện vụ tấn công. Sau đó, tờ New York Times đưa tin rằng anh ta đã được thả. Một thời gian sau, Giám đốc FBI Kash Patel báo cáo rằng các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt giữ một nghi phạm khác, nhưng anh ta cũng được thả sau khi thẩm vấn.
Năm 2012, Charlie Kirk thành lập Turning Point USA, một tổ chức thúc đẩy các giá trị bảo thủ trong các cơ sở giáo dục. Ông được biết đến với các buổi họp mở tại các trường đại học Mỹ. Tài khoản mạng xã hội của ông có hơn 20 triệu người theo dõi. Các video ông tranh luận với những người ủng hộ Đảng Dân chủ đã thu hút nhiều lượt xem.
Trong các tuyên bố công khai của mình, Charlie Kirk chỉ trích chính quyền Kiev, phản đối viện trợ quân sự cho Ukraina và ủng hộ việc khôi phục quan hệ ngoại giao với Nga. Ông tích cực ủng hộ chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Donald Trump.
Bộ trưởng Y tế Nga thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác y tế toàn diện
Trả lờiXóa19:46 11.09.2025
https://kevesko.vn/20250911/bo-truong-y-te-nga-tham-viet-nam-thuc-day-hop-tac-y-te-toan-dien-38268045.html
Ngày 12/9, Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chuyến thăm của Bộ trưởng Y tế Nga nhằm thúc đẩy dự án ngân hàng giác mạc, hợp tác y sinh học, đào tạo bác sĩ và nghiên cứu khoa học chung giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 12-14/9, người đứng đầu Bộ Y tế Liên bang Nga sẽ hội đàm với Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan nhằm trao đổi các định hướng hợp tác song phương, bao gồm cung ứng sản phẩm y tế, điều trị bệnh nhân Việt Nam tại các bệnh viện Nga, đào tạo nhân lực y khoa, cũng như các dự án nghiên cứu chung trong lĩnh vực khoa học y học.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Murashko dự kiến thăm Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Nga - Việt và một số cơ sở y tế của Việt Nam. Đồng thời, ông Murashko cũng sẽ phát biểu tại Diễn đàn Y tế Nga - Việt với sự tham dự của cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia hai nước.
Tháp tùng Bộ trưởng Murashko trong chuyến thăm Việt Nam lần này còn có lãnh đạo nhiều trung tâm nghiên cứu y khoa quốc gia, đại diện các tập đoàn dược phẩm và y tế hàng đầu của Nga và đại diện Bộ Công Thương Liên bang Nga.
Từ ngân hàng giác mạc đến điều trị ung thư
Tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Mikhail Murashko và Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực y sinh học. Theo đó, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia, cũng như phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.
Trước đó, Bộ Y tế hai nước đã thảo luận chi tiết về kế hoạch xây dựng ngân hàng mô giác mạc tại Việt Nam, lĩnh vực vốn được phía Nga nghiên cứu và ứng dụng từ cuối thập niên 1980. Đây là sáng kiến từng được đề cập trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6/2024.
Ngoài ra, Nga và Việt Nam cũng thảo luận mở rộng hợp tác trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đào tạo nhân lực y tế, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong y tế, cũng như triển vọng sử dụng dược phẩm phóng xạ trong chẩn đoán và điều trị ung thư - lĩnh vực Nga có thế mạnh hàng đầu thế giới.
Chưa nên vội dời 100% chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành
Trả lờiXóa22:08 11.09.2025
https://kevesko.vn/20250911/chua-nen-voi-doi-100-chuyen-bay-quoc-te-tu-tan-son-nhat-ve-long-thanh-38271363.html
Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chưa nên vội dời 100% chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành ngay từ đầu.
Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng thừa nhận, phương án khai thác sân bay Long Thành là bài toán phức tạp, chưa có tiền lệ. Cần có lộ trình, kịch bản chuyển tiếp rõ ràng và đảm bảo sự vận hành song song, hiệu quả giữa 2 sân bay.
Chưa nên vội vàng
Hôm nay 11/9, Học viện Hàng không Việt Nam đã phối hợp cùng Viện Đô thị thông minh và Quản lý (ISCM) thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Cặp cảng hàng không quốc tế Long Thành - Tân Sơn Nhất định hình cửa ngõ hàng không quốc gia, hướng tới trung tâm trung chuyển khu vực trong kỷ nguyên mới”.
Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia và đại biểu tham dự đồng thuận rằng, hệ thống cảng hàng không Long Thành và Tân Sơn Nhất được mong đợi sẽ đóng vai trò then chốt, trở thành cửa ngõ hàng không quốc gia đồng thời là trung tâm trung chuyển hàng không khu vực.
Dù vậy, việc đầu tư xây dựng một sân bay quy mô lớn như Long Thành đã đầy thách thức, nhưng việc vận hành hiệu quả và bền vững lại đòi hỏi nỗ lực lớn hơn nữa.
Theo thông tin từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), giai đoạn 1 của Sân bay Quốc tế Long Thành đang được thúc đẩy tiến độ thi công, dự kiến chính thức hoạt động từ giữa năm 2026. Với công suất thiết kế 25 triệu lượt hành khách mỗi năm, sân bay Long Thành sẽ đủ khả năng tiếp nhận cả các chuyến bay quốc tế lẫn nội địa.
Hiện tại, hai phương án phân bổ chuyến bay đã được đưa ra để thảo luận. Phương án đầu tiên: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất ưu tiên 95% các chuyến nội địa, trong khi Sân bay Quốc tế Long Thành chịu trách nhiệm toàn bộ các đường bay quốc tế.
Phương án thứ hai: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục xử lý các chuyến nội địa cùng một phần chuyến quốc tế cự ly ngắn (khoảng 3,8 triệu lượt khách/năm), còn Sân bay Quốc tế Long Thành sẽ đón nhận toàn bộ các đường bay quốc tế dài hạn và một phần chuyến nội địa, ước đạt 16,8 triệu lượt khách/năm.
Mỗi phương án đều tồn tại những ưu thế và hạn chế riêng, đòi hỏi phải thu thập ý kiến từ nhiều bên liên quan trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Phát biểu tại sự kiện, TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn nhấn mạnh rằng, việc phân bổ mạng lưới đường bay cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của hành khách.
“Việc phân bổ phải dựa trên năng lực hạ tầng thực tế và tiện ích cho người sử dụng, không nên vội vàng chuyển dịch”, vị chuyên gia lưu ý.
Theo ông, phần lớn hành khách quốc tế thường ưu tiên các chuyến bay thẳng thay vì phải trung chuyển qua sân bay nội địa do tính bất tiện. Do đó, cần nghiên cứu sâu về mức độ chấp nhận của hành khách đối với khoảng cách giữa sân bay Quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất. Nếu bỏ qua yếu tố này, hiệu suất vận hành và khả năng cạnh tranh của cả hai sân bay sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ở giai đoạn đầu tiên, theo KTS Ngô Viết Nam Sơn, Long Thành sẽ là trung tâm hàng hóa. Giai đoạn này, hạ tầng kết nối vùng còn chưa hoàn thiện, Long Thành nên tập trung vai trò là trung tâm hàng hóa của cả khu vực. Chuyên gia nhấn mạnh, điều này giúp giảm tải hiệu quả cho sân bay Tân Sơn Nhất, vốn đang quá tải về hàng hóa, mà không gây áp lực lên giao thông hành khách.
XóaỞ giai đoạn sau, chuyển đổi hạ tầng hoàn thiện – tức sau khi các dự án giao thông kết nối vùng như đường vành đai, cao tốc, các tuyến metro được hoàn thành, đi vào hoạt động, mới nên bàn đến việc chuyển các tuyến bay quốc tế về Long Thành. Lúc này, sân bay Long Thành sẽ có vai trò quan trọng hơn, nhưng vẫn phối hợp nhịp nhàng với Tân Sơn Nhất.
Tiếp đến, theo KTS Nam Sơn, sẽ biến Long Thành thành "điểm đến". Trong tương lai, mục tiêu là biến Long Thành không chỉ là điểm trung chuyển mà còn là điểm đến thực sự. Tương tự như các mô hình sân bay lớn trên thế giới, hành khách có thể lựa chọn ở lại, kết hợp với đô thị sân bay và các khu thương mại tự do.
Nhóm nghiên cứu từ Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ những hạn chế trong giai đoạn khởi đầu: Thời gian di chuyển từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đến sân bay Quốc tế Long Thành ước tính khoảng 1,5 giờ, do các dự án đường sắt và vành đai giao thông đang chậm trễ, dẫn đến rủi ro ùn tắc cao.
Nếu một số hãng hàng không vẫn duy trì hoạt động tại Tân Sơn Nhất, Sân bay Quốc tế Long Thành có thể gặp trở ngại trong việc thu hút các đối tác đường bay dài, tương tự như bài học từ Malaysia khi KLIA hoạt động nhưng sân bay Subang vẫn được khai thác.
Bên cạnh đó, hệ thống hải quan, nền tảng vận tải hàng hóa số hóa và chuỗi cung ứng đồng bộ là những yếu tố thiết yếu để đảm bảo sân bay Quốc tế Long Thành vận hành suôn sẻ ngay từ những ngày đầu.
Bài toán kết nối hạ tầng
Đại diện Học viện Chiến lược và Bồi dưỡng Cán bộ (thuộc Bộ Xây dựng) cho biết, Sân bay Quốc tế Long Thành là dự án hạ tầng quốc gia trọng điểm, song nếu hệ thống kết nối không được đầu tư đồng bộ, rủi ro ùn tắc và hiệu quả khai thác thấp sẽ rất lớn.
Vì vậy, việc đẩy mạnh tiến độ các dự án giao thông liên kết, từ cao tốc, đường sắt, tỉnh lộ đến cầu vượt sông là nhiệm vụ cấp bách. Đặc biệt, các bộ ngành và địa phương cần thống nhất quy hoạch, phân bổ nguồn lực hợp lý và triển khai đồng thời nhiều dự án.